Edit & Beta: Khuynh Vân
“Này, thằng nhóc kia, sao mà vô lễ vậy hả? Giành cái gì mà giành!” Người đàn ông vô cùng bất mãn.
Hành khách trên xe buýt đồng loạt ngoái đầu lại nhìn.
Nhưng Tinh Thần lại không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, mắt cũng không nhìn thấy cảnh vật xung quanh, cậu chỉ cảm nhận được rõ ràng bàn tay mình đang run rẩy dữ dội, không thể nào kiềm chế được, đôi mắt của cậu căng ra như sợ bỏ lỡ điều gì đó, cậu dán chặt mặt vào một góc của tờ báo, lia nhanh qua từng hàng chữ in trên đó.
Cậu nhớ lại vài chuyện từng xảy ra, cậu tham lam ngấu nghiến đọc từng con chữ, những dòng chữ trên báo kia như một thứ ma chú hút hồn, bỗng nhiên sáng rực lên thành ngọn đèn dẫn đường trong lớp ký ức u tối và đặc quánh của cậu.
“Cô gái chết rồi, mọi chuyện cứ như thế mà kết thúc sao…”
“Trong nhóm QQ xuất hiện một người tự xưng là Tử Thần…”
“Có một ngày, hắn lại nói ra tên của một người…”
Những dòng chữ đó khiến Tinh Thần như bị kéo ngược về quá khứ, đôi mắt của cậu điên cuồng săn đuổi từng con chữ viết trên đó. Đột nhiên, bỗng nhiên bàn tay của cậu trống không, hóa ra người đàn ông kia đã giật tờ báo lại.
“Muốn đọc thì tự đi ra sạp báo mà mua, tôi phải xuống xe rồi.”
Mua báo… đúng, phải mua báo. Ngay trước khi cửa xe đóng lại, Tinh Thần bật dậy rồi lao xuống xe.
“Này, cậu đi đâu vậy hả? Còn chưa đến trạm của trường mà?”
Thẩm Tùng Khê vội vàng gọi với theo nhưng Tinh Thần đã phóng xuống khỏi xe rồi. Qua ô cửa kính phía sau xe, Thẩm Tùng Khê thấy cậu cắm đầu chạy, vừa chạy vừa thở hổn hển vừa gặng hỏi ở quầy báo, Thẩm Tùng Khê chỉ còn biết bất lực quay đầu lại, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.
Trạm tiếp theo mới đến trường cơ mà, Tinh Thần bị làm sao thế này?
Chuyện xảy ra quá đột ngột nên cô chưa kịp phản ứng gì, chỉ đành quyết định đợi lên lớp rồi sẽ hỏi cậu cho rõ ràng.
Giờ đọc hiểu buổi sáng, chỗ ngồi của Tinh Thần trống trơn, mãi đến khi các bạn học học thể dục xong, lần lượt quay về lớp nghỉ ngơi thì cậu mới đột ngột xông vào phòng học.
Từng giọt mồ hôi trong suốt lăn dài trên trán cậu. Tinh Thần hoảng loạn ngồi phịch xuống chỗ ngồi, sắc mặt tái nhợt, cơ mặt co giật, run rẩy phơi bày sự sợ hãi và bất an.
Tờ báo đó…
Từ lúc lao xuống xe buýt, cậu đã cắm đầu chạy khắp nơi tìm cho bằng được tờ báo đó, trái tim nôn nóng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực hòa theo tiếng gió rít bên tai, những dòng chữ kia liên tục tua đi tua lại trong đầu cậu như một bóng ma đầy ám ảnh: “Cô gái lên núi Bạch Vân chơi, không ngờ lại tình cờ gặp được bạn học…”
“Họ cùng nhau leo lên đến đỉnh núi, dường như đã quên hết mọi phiền muộn…”
“Thế nhưng, Tử Thần đâu phải kẻ dễ dàng bỏ qua mọi chuyện như thế, chỉ một bóng đen lan rộng dưới sàn thôi cũng đủ khiến một cô gái khác vô cùng sợ hãi, cảm giác kinh hoàng giống như chiếc lưỡi của quỷ dữ đang liếm dọc theo da thịt của cô ấy…”
Đoạn tiểu thuyết đó lại giống hệt những gì đã xảy ra vào ngày hôm qua.
Lẽ nào chỉ là trùng hợp thôi sao?
Thời gian, địa điểm, nhân vật… không thể nào lại trùng khớp đến mức này được! Rõ ràng là giống như có ai đó đang ngấm ngầm sắp đặt tất cả mọi chuyện này.
Tinh Thần chạy khắp các sạp báo quanh trường, vậy mà không tìm thấy nổi một tờ “Báo Muộn Quảng Châu” nào. Tờ báo đó như đang chơi trò trốn tìm với cậu, cố tình che giấu sự thật không để cho cậu biết.
Hay là trong phòng đọc của trường vẫn còn báo của ngày hôm qua nhỉ?
Có một thời gian, Tinh Thần thường xuyên đến phòng đọc để xem tạp chí văn học, cậu nhớ rõ ở đó có giá báo, lúc nào trên đó cũng để những số báo mới nhất. Nghĩ đến đây, cậu lập tức quay người chạy thẳng về tòa nhà dạy học, phòng đọc nằm ở tầng ba của tòa nhà.
“Thầy ơi, ở đây có số Báo Muộn Quảng Châu của mấy ngày trước không ạ?”
Cậu lao thẳng vào trong, vừa thở gấp vừa hỏi giáo viên trực đang sắp xếp tài liệu trên quầy.
“Có chứ, sao vậy?”
Giáo viên trực ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn gương mặt đầy gấp gáp của Tinh Thần.
Vào lúc này bên trong phòng đọc vô cùng vắng lặng, vì đang là giữa giờ học nên nơi không có bao nhiêu học sinh lui tới chỗ này. Giáo viên phụ trách còn chưa kịp hỏi tại sao cậu lại chạy đến đây vào giờ này thì Tinh Thần đã vội vàng lao đến giá báo, rút một từ Báo Muộn Quảng Châu ra.
“Em có thể mượn xem được không ạ?”
Cậu gấp gáp hỏi khiến giáo viên hơi mơ hồ, thầy ấy chỉ biết gật đầu đồng ý.
“Được thôi, nhưng em nhớ trả lại đấy!”
Đúng như cậu dự đoán, đây chính là số báo mới nhất. Tinh Thần nhanh chóng lật từng trang, một trang, hai trang, ba trang, bốn trang… trái tim của cậu càng đập càng dữ dội hơn, đôi tay run rẩy đến mức gần như không cầm nổi tờ báo.
Không thể nào! Không thể nào! Rõ ràng những thứ đó đã bị cậu xóa đi rồi, tại sao nó vẫn xuất hiện ở đây chứ?
Những giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài xuống má rồi nhỏ trên tờ báo, loang ra thành một đóa hoa đầy kinh hoàng, cậu run rẩy lật dở từng mục tin, đọc đi đọc lại những đoạn tiểu thuyết từng xuất hiện trước đó, toàn thân không ngừng run lên.
Tại sao bài viết của cậu vẫn còn ở đây chứ? Rõ ràng cậu đã xóa bỏ nó rồi cơ mà… Thế mà những người đó lại chết đúng theo cách cậu viết trong tiểu thuyết, nếu như thế thì không phải cậu chính là hung thủ giết người sao?
Tất cả đều đã xảy ra rồi, không đơn giản chỉ là chuyện xóa rồi mà vẫn xuất hiện trở lại, tất cả những chuyện này thật sự đã tồn tại, đang hiện hữu ngay bên cạnh chúng ta. Những thứ từng bị coi là trò tiêu khiển bỗng hóa thành những trang sách đẫm máu, biến thành đôi mắt của ác quỷ đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào thế giới này, chuyện này không phải là trùng hợp, đây là một âm mưu.
Tiếng nhạc thể dục từ xa vọng đến, rộn ràng và chan chứa ánh nắng. Ngoài sân thể dục, những thiếu niên đang độ tuổi thanh xuân hăng say vận động, trong đó có bạn bè của cậu, có thầy cô của cậu. mà chỉ mới cách đây không lâu… còn có người mà cậu thích nữa…
Đột nhiên Tinh Thần đứng bật dậy rồi chạy thẳng về phía lớp học, lúc này các bạn cùng lớp cũng vừa học xong tiết thể dục, từng người đang quay trở lại phòng học.
Cậu nhất định phải ngăn chặn âm mưu này, đón lấy ánh nắng sớm mai ấm áp, cậu nghĩ như vậy.
–
Bài kiểm tra nhỏ nhanh chóng kết thúc, cả lớp háo hức đối chiếu đáp án. Trong lòng Điền Dương Dương cũng không còn chút gợn sóng nào, bài kiểm tra này cô ấy làm không tệ, cô ấy vui vẻ trao đổi với bạn bè, trong lòng càng thêm đắc ý.
Một nữ sinh thân với cô ấy trêu chọc: “Không biết là ai cứ nói mấy bài kiểm tra bình thường này không có gì quan trọng, không giống như thi cuối kỳ… Thế mà lại vụng trộm ôn bài đến tận khuya, nhìn cậu vui thế kia, chắc chắn làm bài ngon lành rồi nhỉ?”
“Đâu có, đâu có.” Điền Dương Dương làm bộ khoát tay, ra vẻ thản nhiên: “Thật ra thì chỉ tiện tay lật qua mấy trang mà thôi, ai ngờ lại làm được tốt thế này chứ.”
Tâm trạng rất tốt, nụ cười của cô ấy rạng rỡ ngọt ngào như ánh nắng, hoàn toàn không để tâm đến lời trêu chọc đó.
Nữ sinh kia lại nói tiếp nhưng lỡ miệng đùa dai: “Nhưng mà cậu đừng vội đắc ý! Coi chừng vui quá hóa buồn đấy, cậu ôn bài đến tận đêm khuya, nhỡ đâu bị mấy ông Phán Quan, Ngưu Đầu Mã Diện bám theo thì khổ lắm đấy.”
Phựt! Âm thanh dây thần kinh đứt phựt.
Ngay lập tức Điền Dương Dương nhảy dựng lên như con khỉ bị giẫm phải đuôi: “Này! Cậu đừng có lấy một câu nói mà viết thành cả bài văn được không hả? Nhờ phúc của cậu mà mình ăn ngon ngủ yên, làm kiểm tra cũng tốt, bây giờ mình về nhà hưởng thụ chờ được khen thưởng đây, để xem cậu có thể làm gì mình?”
“…”
Biết mình lỡ lời, nữ sinh kia đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không dám nói thêm câu nào.
Mặt mũi của Điền Dương Dương sa sầm, cô ấy mạnh tay kéo cặp từ trong ngăn bàn ra.
Tan học, cô ấy bước ra khỏi lớp rồi đi thẳng một đường về nhà.
Đêm tối gió lớn, chim mỏi cánh đã bay về tổ. Ánh đèn đường vàng vọt loang ra giữa bóng đêm, từng cột đèn xếp hàng dài như những con mắt âm thầm cúi xuống nhìn thế giới này, có một nỗi đè nén nghẹt thở từ từ bao phủ lấy trái tim Điền Dương Dương.
Trên con phố dài không một bóng người, trong không khí vương vất hơi lạnh giống như có ai đó đang bám theo phía sau.
Điền Dương Dương liên tục quay đầu lại nhìn, nỗi hoảng loạn trong lòng khiến cô không kìm được mà thầm trách móc các bạn học, không có chuyện gì thì thôi đi, tự dưng lại đem chuyện chết chóc ra hù dọa, không có gì cả, chắc chắn là không có gì cả.
Bước chân của cô ấy càng lúc càng nhanh, tần suất quay đầu nhìn lại cũng càng lúc càng nhiều.
Con đường kéo dài bất tận, giống như cứ đi mãi cũng không đến điểm cuối.
Điền Dương Dương lại quay đầu lại lần nữa, bỗng nhiên cô ấy khựng lại, toàn thân cứng đờ, cổ cứng đơ quay về một hướng.
Cô nhìn thấy rồi, dưới ánh đèn vàng vọt kia có một cái bóng hiện ra. Những xúc tu đen ngòm như móng vuốt của cái chết đang từ từ vươn về phía cô, vươn đến gần…
Là ai? Rốt cuộc là ai? Nó muốn làm cái gì?
“Này! Ai ở đó thế hả?”
Điền Dương Dương lấy hết can đảm mà quát lớn.
Không có ai trả lời, xung quanh là không khí tĩnh lặng chết chóc, bóng tối nuốt chửng cả âm thanh, không có âm thanh nào vang vọng lại.
Ánh đèn mờ mịt chiếu rọi, trên mặt đất chỉ có một cái bóng của Điền Dương Dương, nhưng cô ấy lại không hay biết, trên mặt đất phía sau lưng mình, có một cái bóng khác đang lặng lẽ in dấu trên mặt đất.
Một cái là của cô ấy, cái còn lại là…
“Này! Đừng có giả thần giả quỷ nữa! Tôi mới không sợ mấy thứ này đấy.”
Điền Dương Dương liếm đôi môi khô khốc, môi lưỡi cứng ngắc không còn chút ẩm ướt.
Dưới cột đèn đường, cái bóng quái dị đó hung hăng lan rộng ra nền xi măng, đen như mực, từng chút một nuốt lấy ánh sáng của đèn đường…
Điền Dương Dương lùi lại mấy bước.
Trong bóng tối, dường như có một đôi mắt tà ác đang rình rập.
Cô quay người lại rồi lao đầu chạy trối chết.
Điền Dương Dương ra sức lao về một hướng, con đường phía trước như đang mở rộng vòng tay đón lấy cô, con đường kéo dài mãi tới nơi không còn ánh sáng nữa, giống như nó đang nối liền với một thế giới thần bí chưa từng có người đặt chân đến.
Bỏ trốn, mang theo chút hy vọng sống sót, Điền Dương Dương nghe thấy tiếng gió gào rít bên tai, cảnh vật vun vút trôi về phía sau, trong âm thanh pha trộn đó, cô mơ hồ nghe được tiếng chân gấp gáp khác hòa vào, giống như tiếng hơi thở phả sát bên tai, giống như tiếng hơi thở của Tử Thần đang hoàn toàn khuấy loạn toàn bộ suy nghĩ của cô.
Đừng đi theo tôi nữa! Đừng đi theo tôi nữa!
Nhìn thấy cổng khu chung cư ở ngay trước mắt, Điền Dương Dương như vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, cô ấy lao thẳng vào trong rồi cắn chặt răng, bất thình lình quay phắt đầu lại.
Con đường vẫn lặng lẽ nằm đó, rộng rãi, yên tĩnh, quan trọng nhất là không hề có bất cứ thứ gì thừa thãi.
Cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm một chút, Điền Dương Dương không kìm được mà thở dốc.
Thế nhưng, vào khoảnh khắc Điền Dương Dương quay đầu lại, có một bàn tay bất ngờ ập tới, bịt chặt miệng cô …
“Ưm… ưm!!” Điền Dương Dương vùng vẫy kịch liệt như con cá mắc cạn, điên cuồng muốn thoát khỏi bàn tay trói buộc kia, cô ấy há to miệng gào lên kêu cứu: “Cứu mạng, có ai cứu tôi với, giết người rồi, cứu mạng…”
“Đừng động, đừng hét mà!”
Có giọng nói vang lên, là một giọng nói rất hoảng hốt.
“Này, Điền Dương Dương, là tôi đây!”
Giọng nói này hơi quen.
Khóe mắt của Điền Dương Dương hơi liếc ra phía sau, gương mặt trong tầm nhìn hiện lên dưới ánh sáng lờ mờ.
Là cậu à?
Người đứng phía sau không phải là ai khác mà chính là Tinh Thần.
“Là tôi đây! Không phải kẻ xấu gì đâu!”
Tinh Thần buông tay ra, Điền Dương Dương lập tức thở phào một hơi thật dài.
“Chết tiệt! Cậu làm cái quái gì vậy hả?”
Cô ấy quay phắt lại, đánh mạnh một cái lên cánh tay của Tinh Thần, tiếng đánh giòn tan, cơn đau bỏng rát, Tinh Thần ôm lấy cánh tay, gương mặt đầy uất ức.
“A, đau quá! Sao cậu nặng tay vậy hả?”
“Đánh cậu là còn nhẹ đấy! Cậu đó, nửa đêm nửa hôm không lo ngủ lại còn lén lút chạy ra dọa người ta. Cậu có biết vừa rồi tôi sợ muốn chết không hả? Khốn kiếp!” Điền Dương Dương giận sôi máu, lại giáng thêm một cú đánh nữa.
“Đừng hiểu lầm! Điền Dương Dương, tôi không cố ý dọa cậu đâu, tôi có chuyện gấp phải nói với cậu.”
Giọng nói của Tinh Thần trở nên trầm xuống. Cái bóng của con thiêu thân trên bức tường bên cạnh chập chờn, phản chiếu lên gương mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc của cậu, cái bóng lúc to lúc nhỏ càng khiến người ta nhìn thấy mà lạnh sống lưng.
“Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Hình như bị lây nhiễm theo cậu, trái tim của Điền Dương Dương cũng bất giác trĩu nặng.
“Điền Dương Dương…” Tinh Thần khẽ liếm đôi môi khô khóc, trong đôi mắt lóe lên tia sợ hãi: “Người tiếp theo phải chết chính là cậu đấy!”
“Cái gì?”
Điền Dương Dương bật thốt lên, nhưng trong giọng điệu mang theo chế giễu.
“Đồ thần kinh, cậu mới chết đấy.”
“Không, là thật đấy! Tin tôi đi! Mọi lời Tử Thần nói đều trở thành sự thật! Cậu nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối đừng để xảy ra tai nạn ngoài ý muốn.” Tinh Thần nói năng lộn xộn cảnh báo Điền Dương Dương, nhưng đối phương đột nhiên nổi giận.
“Đồ điên, tôi mới không tin mấy chuyện ma quỷ đó.”
Điền Dương Dương kéo lại quai cặp rồi đi thẳng đến cửa chuẩn bị bấm chuông.
Tinh Thần hoảng hốt, vội vàng chặn trước mặt cô.
“Tôi có thứ này muốn cho cậu xem!”
“Là cái gì nữa hả?” Điền Dương Dương bực bội ra mặt.
Tinh Thần lôi một tờ báo bị nhàu nát từ trong túi áo ra.
“Cậu xem đi.”
Tuy nhìn Tinh Thần không khác gì kẻ thần kinh, nhưng Điền Dương Dương vẫn bán tín bán nghi cầm lấy tờ báo đọc kỹ.
Đó là một tờ “Báo Muộn Quảng Châu”, ngón tay của Tinh Thần chỉ thẳng vào mục tiểu thuyết đăng dài kỳ trên tờ báo.
Tên tiểu thuyết là… “Tử Thần Đến Rồi”.
“Cậu cho tôi xem tiểu thuyết làm gì chứ? Tôi không có hứng thú với mấy thứ này…”
Điền Dương Dương cau mày không hiểu ý của Tinh Thần là gì khi đưa cho cô ấy xem mấy thứ này, nhưng Tinh Thần lại nhìn chăm chăm vào cô, gương mặt nặng trĩu, giọng nói nghiêm túc.
“Cậu cứ đọc tiếp đi rồi sẽ hiểu.” Cậu nói.
Điền Dương Dương thoáng do dự nhưng vẫn cúi đầu đọc kỹ.
Ánh mắt của cô ấy lướt qua từng dòng chữ trong tiểu thuyết.
Trong tiểu thuyết kể về một nữ sinh liên tục trúng thưởng, nhưng cuối cùng vào lễ trao giải thưởng lại bị đèn chùm rơi xuống đè chết…
Càng đọc, bàn tay cầm tờ báo của Điền Dương Dương càng run rẩy dữ dội hơn, gương mặt của cô ấy trắng bệch như tờ giấy, giống như vừa mắc phải căn bệnh nặng.
Không hề sai, những gì viết trong tiểu thuyết này giống hệt với tai nạn của Liễu Như Ý.
Đây chỉ là trùng hợp thôi sao?
Điền Dương Dương cố gắng kìm chế cơ thể đang run rẩy, cô ngẩng đầu lên, trong đáy mắt thoáng lóe lên một tia rùng mình khó ai nhận ra.
“Cuốn tiểu thuyết này…”
“Ừm, cậu đoán không sai.”
Tinh Thần gật đầu giống như đã sớm đã nhìn thấu tâm tư của đối phương.
“Cậu nhìn lại ngày tháng trên tờ báo đi.” Cậu nói.
Điền Dương Dương lập tức cúi đầu nhìn kỹ lần nữa, tờ báo kia là của mấy ngày trước, thậm chí còn sớm hơn cái chết bất ngờ của Liễu Như Ý một ngày.
Cũng chính là nói lúc tiểu thuyết này được đăng tải lên báo, Liễu Như Ý vẫn còn sống.
“Đây mới là tờ báo của ngày hôm nay.”
Tinh Thần lật tờ phía dưới ra: “Cậu đọc lại đi.”
Trên đó viết rõ nạn nhân tiếp theo là một nữ sinh, trong bài kiểm tra nhỏ đã đạt được 98,5 điểm.
Đọc đến đây, sự căng thẳng trong lòng Điền Dương Dương bất giác tan biến.
Cô ấy nhét tờ báo lại vào tay Tinh Thần.
“Được rồi, tôi biết ngay mà, cái chết của Liễu Như Ý và câu chuyện trong tiểu thuyết này chỉ là trùng hợp thôi.”
“Nhưng mà…” Tinh Thần không hiểu tại sao Điền Dương Dương bỗng dưng nhẹ nhõm hẳn, câu nhìn cô ấy đầy nghi hoặc.
“Cho dù là thật thì cũng không liên quan gì đến tôi.”
Điền Dương Dương xua tay, tỏ vẻ không hề bận tâm.
“Cậu xem trên đó viết gì đi, đúng là hôm nay lớp mình có bài kiểm tra hưng tôi tuyệt đối không thể nào đạt 98,5 điểm được. Đề kiểm tra hôm nay khó lắm, tôi còn bỏ dở mấy câu, sao có thể đặt điểm gần như tuyệt đối như thế được?”
Hóa ra là như vậy, rốt cuộc Tinh Thần cũng hiểu tại sao Điền Dương Dương lại yên tâm như thế, lời nói của cô ấy không vô lý, đề kiểm tra hôm nay cậu cũng làm mà, quả thật khó hơn mọi khi, theo lý mà nói thì không có ai có thể đạt được 98,5 điểm cả.
Lẽ nào mình thật sự nghĩ nhiều rồi sao?
Cậu cũng bắt đầu dao động, dù sao thì nhìn thế nào cũng thấy chuyện này quá mức hoang đường.
Tinh Thần im lặng.
Một âm thanh vang lên… một thứ âm thanh quái dị… lách cách, sột soạt len lỏi chui vào tai cậu.
Giống như âm thanh phát ra từ cái hũ đậy kín nắp.
Trong bóng đêm sâu thẳm, khẽ khàng bật ra tiếng cười âm u lạnh lẽo.
Kỳ kiểm tra lần này, điểm số của mọi người đều không mấy khả quan. Giáo viên cầm bài thi đứng trên bục giảng, ra sức trách mắng, nước bọt văng tung tóe. Thật ra họ lại chính là những người vô lo vô nghĩ đáng yêu nhất trên đời này, họ vẫn luôn hăng hái, phẫn nộ vì bất công, nhào nặn hết thế hệ này sang thế hệ khác, để những tiểu phần tử căm phẫn, những tiểu lưu manh, những mọt sách tự phụ biết rằng chỉ cần kiên trì thì sắt cũng có thể mài thành kim.
Mà dưới bục giảng, mỗi một học sinh đều mang trong mình tâm sự riêng.
Có người cảm thấy tiếc nuối vì lỡ mất phần thưởng, có người lo lắng về nhà lại bị mắng, có người thấy không sao vì vốn dĩ họ đã quen rồi.
Có người âm thầm đoán mình có giành được hạng nhất hay không, ví dụ như Điền Dương Dương.
Cũng có người lén nhìn Tinh Thần, chẳng hạn như Thẩm Tùng Khê.
Tinh Thần ngồi ở chỗ của mình, xoay tròn cây bút trong tay, những vòng tròn múa lượn, ánh nắng trải dài trên mặt bàn, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, thả hồn mình lạc vào những suy nghĩ hỗn loạn.
Giáo viên vẫn say sưa hùng hồn phát biểu trên bục giảng.
Tinh Thần lại nhớ đến những tình tiết trong tiểu thuyết.
Số báo hôm nay của “Báo Muộn Quảng Châu” vẫn chưa phát hành, nạn nhân tiếp theo trong tiểu thuyết đó gặp phải chuyện gì thì ai cũng không biết được.
Nhưng hình như cũng không liên quan gì.
Tinh Thần đưa mắt nhìn lướt qua các bạn học trong lớp, sự căng thẳng trong lòng cũng nhẹ nhõm đi nhiều.
Giáo viên vừa nói rồi, lần này điểm thi của ai cũng kém, gần như không có ai vượt quá 80 điểm.
Cũng có nghĩa là nữ sinh đạt 98,5 điểm trong tiểu thuyết, vốn dĩ không hề tồn tại
Dù nói như vậy, nhưng rốt cuộc trên người nạn nhân thứ ba đã xảy ra chuyện gì?
Tinh Thần vẫn cố nhớ lại những tình tiết đó, cậu gấp gáp lục tìm trong ký ức tất cả các cảnh tượng, tất cả quá trình khi mình viết tiểu thuyết này, thế nhưng cuối cùng cậu vẫn không thể nhớ nỗi rốt cuộc trong tiểu thuyết đã xảy ra chuyện gì.
Tiếng lật giấy xào xạc vang lên, giáo viên bắt đầu phát bài kiểm tra.
“Lý Hà, 60 điểm, vừa đủ điểm qua, chú ý không tự kiêu hay nóng vội…”
“Lâm Hiểu Nhàn, 42 điểm, em xem em đi, còn không chịu cố gắng, lần sau còn dám chơi điện thoại trong lớp thì tôi sẽ tịch thu đấy…”
Các học sinh lần lượt giữ trật tự bước lên bục nhận bài kiểm tra, chỉ còn lại vài tờ kiểm tra cuối cùng.
“Thẩm Tùng Khê, 78 điểm, không tệ đâu, đứng thứ hai trong lớp… cố gắng thêm nhé!”
Thẩm Tùng Khê đứng dậy, khi bước ngang qua bàn của Tinh Thần, cô thấy cậu đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Bài kiểm tra của cậu cũng vừa đủ qua nhưng dường như cậu không hề quan tâm đến điểm số, gương mặt của Tinh Thần đầy vẻ trầm ngâm giống như bị điều gì đó quấn chặt lấy tâm trí, ánh mắt trống rỗng nhìn về nơi xa xăm.
Ngón tay của cậu siết chặt cây bút bi, vẽ nguệch ngoạc vài nét chữ mà Thẩm Tùng Khê không kịp nhìn rõ.
Đến khi bước lên bục giảng, tay vừa chạm lấy bài kiểm tra thì Thẩm Tùng Khê bỗng khựng lại, có một luồng khí lạnh từ sống lưng trườn lên, lạnh buốt, giống như có con rắn toàn thân lạnh băng đang quấn chặt phía sau lưng cô.
Ánh mắt của giáo viên thoáng hiện lên vẻ hoang mang nhìn cô.
Cô cũng nhìn giáo viên.
Trong hơi thở nặng nề và bất an, cô nhìn thấy trên bảng đen phía sau lưng giáo viên có một bóng đen nhỏ bé đang lặng lẽ rút lui, biến mất vào khoảng trống.
“Thẩm Tùng Khê, em không sao chứ? Sắc mặt của em hơi tệ, có cần xuống phòng y tế khám xem sao không?” Giáo viên quan tâm hỏi.
Thẩm Tùng Khê liếm đôi môi khô khốc, cô định mở miệng nhưng những lời muốn nói như mắc nghẹn trong cổ họng.
Cô lắc đầu lia lịa, giật lấy bài kiểm tra rồi chạy về chỗ ngồi, dáng vẻ y hệt đang chạy trốn.
Lại là thứ đó… rốt cuộc nó là gì?
Nỗi nghi hoặc kia như một cái gai cắm sâu trong tâm trí, đau nhức âm ỉ, khiến nỗi bất an trong lòng dần lan ra như một dòng nước lạnh.
Mồ hôi lạnh rịn trên da đầu.
Cảm giác như có ai đó đang dán mắt nhìn mình từ sau lưng, Thẩm Tùng Khê vừa quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của Hạ Hạ đang nhìn sang.
Toàn thân Hạ Hạ giống như bị bóng tối âm u bao phủ, hốc mắt lõm sâu ẩn chứa bóng đen vô tận, trong ánh nhìn quỷ dị đó có một tín hiệu nguy hiểm kỳ quái tràn ra.
Cẩn thận phía sau cậu đấy, đôi môi của Hạ Hạ chậm rãi mở ra, mấp máy như đang nói mấy chữ đó nhưng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Bầu không khí trong lớp yên lặng đến mức đáng sợ, không khí nặng nề như đông đặc treo lơ lửng trên đầu mọi người.
Chỉ còn lại một bài kiểm tra cuối cùng.
Người duy nhất chưa nhận được là Điền Dương Dương.
Cô ấy ngồi trên ghế, khẽ ngẩng đầu chờ đợi, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Nhưng không sao cả, cô an ủi bản thân, trong bài kiểm tra lần này, cô đã bỏ trống hai câu tự luận lớn, cho dù có làm đúng toàn bộ các câu còn lại thì cao lắm cũng chỉ được 85 điểm.
Giáo viên cầm bài kiểm tra cuối cùng rồi giơ lên: “Lần này, đứng hạng nhất của lớp chúng ta là Điền Dương Dương.”
Trái tim của Điền Dương Dương vô thức reo hò trong thầm lặng, nhưng câu nói tiếp theo của giáo viên lại như một hố đen lạnh buốt hút cô ấy rơi thẳng xuống vực sâu…
Cả người cô ấy run lên, lạnh lẽo thấm tận vào xương tủy, từng chữ vang lên từ miệng giáo viên dội thẳng vào tâm trí của cô: “98,5 điểm, em là người duy nhất trong lớp vượt qua 80 điểm!”
Từng âm tiết đó vang lên, xoáy vòng trong màng nhĩ, tiếng vọng chói tai cứ dội đi dội lại, lấp đầy toàn bộ cơ thể cô ấy.
98,5 điểm… giống hệt như trên tờ báo viết.
Toàn bộ bạn học đồng loạt quay đầu nhìn cô ấy.
Ánh mắt đó như đang nhìn một con quái vật, hoặc là nhìn một cỗ thi thể.
Chuyện này không thể nào, cô không thể đạt được điểm cao như thế.
Điền Dương Dương hoảng hốt, lo sợ đưa mắt nhìn khắp lớp học. Những bạn học khác đều đang dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn mình, ngay cả trong ánh mắt của Tinh Thần cũng tràn ngập sự khó tin.
“Điền Dương Dương, mau lên đây lấy bài kiểm tra đi.”
Giáo viên hơi mất kiên nhẫn, ông ấy giơ bài kiểm tra lên vài lần, tờ giấy ma sát với không khí phát ra âm thanh “xì xì”, âm hiểm, quái dị, như một con rắn độc đang lè chiếc lưỡi đỏ rực.
Điền Dương Dương mơ màng lê bước chân nặng trĩu bước lên, có một nỗi sợ hãi sâu thẳm như đã rót đầy vào hai bàn chân khiến cô ấy khó nhọc nhấc từng bước.
Chắc chắn là có sự nhầm lẫn rồi… Cô ấy ôm theo tia hy vọng cuối cùng rồi bước lên bục giảng, đứng trước mặt giáo viên.
“Em có vấn đề gì sao?” Giáo viên hơi cúi người xuống, giống như muốn giải đáp nghi vấn trong lòng cô.
Đúng vậy, đột nhiên trong đầu Điền Dương Dương dấy lên vô vàn câu hỏi. Nhưng điều duy nhất cô biết đó là cô không hề muốn biết đáp án của bất kỳ câu hỏi nào cả.
Điền Dương Dương hít một hơi thật sâu rồi giật lấy bài kiểm tra, vội vàng lật ra xem.
Trên bài kiểm tra toàn là những dấu bút chấm điểm đỏ chói, nằm ngay ngắn trước mặt cô.
Tất cả các câu hỏi của phần đầu tiên đều trả lời đúng.
Điền Dương Dương vội vàng lật sang hai câu hỏi cuối cùng.
Vào khoảnh khắc đó giống như có hàng ngàn dòng điện chạy qua huyết quản, toàn thân cô cứng đờ tại chỗ, đột nhiên tứ chi co giật dữ dội, trái tim của cô như bị móc ra ngoài, nó đang đập thình thịch, run rẩy bên trong lồng ngực đã bị xé toạc của cô.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt của cô vẫn gắt gao dính chặt vào trang giấy cuối cùng, không cách nào dời mắt đi.
Vốn dĩ hai câu hỏi ấy cô đã để trồng, thế nhưng bây giờ lại bị ai đó điền đầy đủ đáp án chính xác, mà nét chữ đó tuyệt đối không phải của cô.
Đang là giữa mùa hè, tiếng ve sâu ngoài cửa sổ râm ran, tiếng kêu đó không ngừng quấy nhiễu, trong không khí tụ đầy những phân tử hỗn loạn, nặng nề đè ép lên lồng ngực.
Đột nhiên không biết nguyên do gì mà Điền Dương Dương ngất xỉu rồi được giáo viên và bạn bè vội vàng đưa đến phòng y tế.
Lớp học bao trùm một bầu không khí quỷ dị và ngột ngạt.
Gửi phản hồi