Edit & Beta: Khuynh Vân

“Xin lỗi, Tinh Thần, mời cậu đi theo chúng tôi đến văn phòng một chuyến.” Mới sáng sớm đã có hai nhân viên cảnh sát mặc đồng phục bước vào lớp, cắt ngang tiếng đọc sách của học sinh trong lớp. 

Tinh Thần khó hiểu đi theo họ, phía sau lưng cậu là những tiếng xì xào bàn tán râm ran vang lên, nhưng cậu không thể để tâm quá nhiều, chỉ có thể lặng lẽ theo sau hai cảnh sát, vừa đi vừa âm thầm suy đoán.

“Vào lúc bốn giờ chiều hôm qua, cậu đang làm gì?” Một viên cảnh sát gầy gò, khoảng tầm ba mươi tuổi, có đôi mắt sáng rực nhưng giọng nói lại khá khách khí, vừa hỏi anh ấy vừa ghi chép lại.

“Bốn giờ sao ạ? Lúc đó em ở nhà.” Tinh Thần vừa trả lời vừa quan sát vẻ mặt của mấy người cảnh sát, biểu cảm của ai cũng rất nghiêm nghị.

“Có nhân chứng không?” Viên cảnh sát gầy liếc nhìn Tinh Thần, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu tâm can người khác.

“Có ạ, hàng xóm xung quanh đều thấy em ở nhà, sau đó em còn gặp một bạn học sống gần siêu thị nữa.” Chắc chắn là đã xảy ra chuyện lớn rồi, Tinh Thần bất an thầm nghĩ.

Viên cảnh sát gầy lập tức lấy bộ đàm ra trao đổi với đồng nghiệp, dặn dò đối phương vài việc rồi rồi lại di chuyển ánh mắt trở về, khóa chặt lấy biểu cảm của Tinh Thần, chăm chú quan sát từng cử chỉ và hành động của cậu.

“Chiều hôm qua, có một cô gái được phát hiện chết bất thường tại nghĩa trang. Qua giám định, bước đầu xác định là bị bóp cổ đến chết, cô gái đó chính là bạn học Hạ Hạ của lớp các cậu. Tại hiện trường, chúng tôi tìm thấy một chiếc điện thoại, số cuối cùng được gọi đi là số của cậu, cậu và cô ấy có quan hệ thế nào?” Ánh mắt của viên cảnh sát gầy bén nhọn, găm thẳng vào đôi mắt Tinh Thần.

“Cái gì? Chết rồi sao?” Trong khoảnh khắc ấy, Tinh Thần như bị trăm vạn tia nắng chói gây gắt hội tụ lại rồi chiếu thẳng vào trán, trước mắt chỉ còn một màu trắng loá, tai ù đi kêu ong ong, cậu ngây người ngồi phịch xuống ghế, một luồng gió lạnh xộc thẳng vào cổ họng khiến cậu không thể phát ra nổi một âm tiết nào nữa.

Bộ đàm của viên cảnh sát gầy vang lên, anh ấy khẽ trao đổi với đầu dây bên kia hồi lâu, sau đó ra hiệu cho Tinh Thần có thể rời đi, nhưng Tinh Thần vẫn ngồi ngây dại tại chỗ, cậu không nói một lời, cơ thể cũng bất động.

Cảnh sát gọi giáo viên vào văn phòng, giáo viên đi đến chỗ của Tinh Thần rồi vỗ nhẹ lên vai cậu.

“Đến đây thôi, cám ơn các thầy trò đã phối hợp điều tra.” Cảnh sát vừa nói vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi.

“Chờ đã…” Tinh Thần cất tiếng gọi họ lại: “Em… có thể đi gặp Hạ Hạ không ạ? Cậu ấy… là đứa trẻ mồ côi mà em vẫn giúp đỡ.”

Cảnh sát gật đầu đồng ý.

Tại nhà xác trong bệnh viện, bốn bức tường trắng toát lạnh lẽo.

Một tấm chăn trắng phủ kín lên một sinh mệnh còn rất trẻ, một sự lụi tàn khiến trái tim vừa mới cảm nhận được chút ấm áp lại vụn vỡ tan tành. Dưới sự hướng dẫn của cảnh sát, Tinh Thần bước vào phòng giữ thi thể, người đang nằm trước mắt chính là mối bận tâm mà cậu đã đánh mất trong ngần ấy tháng năm, giữa muôn vạn người đi rồi lại đến thì mới có cơ hội gặp lại, vậy mà chỉ trong chớp mắt, hương sắc cũng đã tàn phai.

Tinh Thần khụy xuống bên giường, trái tim đau nhói khiến cơ thể cậu cũng run rẩy, cậu cố gắng kìm nén không để mình rơi lệ.

“Cô ấy bị bóp cổ mà chết, nhưng phía cảnh sát chúng tôi không tìm được bất kỳ dấu vân tay nào. Sáng nay, người trông coi nghĩa trang phát hiện thi thể của cô ấy, nhưng… ngay trên gò mộ nơi cô ấy nằm lại chỉ còn một đống bụi đá.” Viên cảnh sát dừng lại, nhìn thấy Tinh Thần chỉ chuyên chú nhìn cô gái nhắm nghiền mắt, anh ấy chỉ đành khẽ ho một tiếng rồi nói tiếp: “Còn về ngôi mộ đó là của ai, tư liệu cũng đã bị ai đó ác ý phá hoại rồi, cả trang hồ sơ về ngôi mộ đó đều biến mất.”

Chắc chắn là nó! Lẽ nào thật sự không còn cách nào khác sao? Tinh Thần siết chặt nắm tay rồi lại từ từ buông lỏng.

“Cậu ấy… có để lại di vật gì không ạ?” Tinh Thần đau buồn hỏi.

“À! Có đấy, có hai giấy tờ tùy thân và một điện thoại.” Cảnh sát bình tĩnh trả lời.

“Em có thể đem di vật của cậu ấy đi không ạ?” Tinh Thần khẩn thiết nói.

“Không được, đó là vật chứng tại hiện trường, cần dùng để phá án, bất kỳ ai cũng không thể mang đi.” Cảnh sát giải thích.

Tinh Thần gật đầu rồi lặng lẽ xoay người chuẩn bị rời khỏi nhà xác.

“À đúng rồi, bạn học này, có nhân chứng nói rằng hôm xảy ra án mạng, anh ta từng nhìn thấy một cô gái xuất hiện ở nghĩa trang, cô gái đó mặc váy màu xanh lam, trong số các bạn học nữ mà cậu biết, có cô gái nào mặc kiểu váy giống như thế không?” Viên cảnh sát sực nhớ ra điều gì đó nên thuận miệng hỏi một câu.

Dáng người của Tinh Thần khựng lại ở cửa, sau đó cậu khẽ lắc đầu, rồi lặng lẽ biến mất ở cổng bệnh viện.

Cậu ngồi bên vệ đường, trước mắt là dòng xe cộ qua lại tấp nập. Trong mắt cậu, nụ cười của Hạ Hạ không ngừng hiện lên, một giọt lệ to bằng hạt đậu rơi xuống, nặng nề đập vào tấm ảnh của Hạ Hạ. Cô rất ít cười, lúc nào cũng là một bóng dáng lẻ loi đơn độc, dưới những lời bàn tán đầy khinh miệt mà cô vẫn kiên cường giữ cho sống lưng mình thẳng tắp, không cúi đầu hèn mọn, cũng không kiêu căng ngạo mạn. Tuy không có người thân nhưng không đánh mất đi nhân phẩm của mình.

Vậy mà cô ấy cũng chết rồi, một cô gái kiên cường như thế cũng chết rồi.

Tại sao? Rốt cuộc là tại sao?

Tinh Thần không ngừng tự hỏi bản thân, nhưng càng hỏi cậu lại càng cảm thấy đau lòng, càng hỏi lại càng cảm thấy hoang mang.

Bất cứ cô gái nào ở bên cạnh cậu đều sẽ chịu tổn thương.

Cậu vô thức mở tấm thẻ mượn sách của Hạ Hạ ra, trên đó đã ghi chép đầy những lượt mượn sách ở thư viện, nhưng vết mồ hôi đã làm nhòe đi nét mực, khiến tấm thẻ loang lổ mơ hồ, chỉ còn loáng thoáng nhìn thấy “Mộng…”, “…Tâm lý học”, “…Tứ Duy”…

Một cô gái kỳ lạ như vậy, từ bao giờ lại bắt đầu quan tâm đến những cuốn sách này?

Tinh Thần bắt đầu tò mò, cậu chăm chú lần tìm manh mối từ tấm thẻ mượn sách, mong rằng có thể phát hiện ra chút dấu vết để giải mã bí ẩn này.

Trong đó, có một chi tiết khiến cậu chú ý, phần lớn những cuốn sách đều được mượn trong vòng hai tháng gần đây, mỗi cuốn chỉ mượn một, hai ngày, lâu nhất cũng chỉ ba ngày. Thế nhưng lại có một cuốn vô cùng đặc biệt, vì ngày mượn đã từ rất lâu trước đó rồi, vậy mà mãi cho đến bây giờ vẫn chưa được trả.

Rõ ràng tất cả những cuốn sách mà Hạ Hạ mượn sau này chỉ là tài liệu tham khảo thông thường mà thôi, còn thứ mà cô thực sự quan tâm… hay đúng hơn là thứ mà cô đang dốc sức nghiên cứu lại chính là cuốn sách duy nhất đến nay vẫn chưa trả này.

Hạ Hạ đã chết rồi, nếu cái chết của cô có liên quan đến việc điều tra chuyện này, vậy thì chắc chắn cô đã nắm giữ được bí mật gì đó.

Rốt cuộc trong cuốn sách đó ẩn chứa manh mối gì?

Tinh Thần nhớ rõ, trước đây Hạ Hạ thường ôm khư khư một quyển sách, nếu cậu đoán không sai thì đó chính là quyển sách được ghi trong thẻ mượn.

Đáng tiếc là vị trí ghi chép thông tin mượn quyển sách đó lại bị ướt và loang mực nghiêm trọng nhất trên thẻ mượn, tên quyển sách bị mờ đến mức không thể nhìn ra nữa.

Bất đắc dĩ, Tinh Thần chỉ có thể ghi nhớ lại mã số quyển sách, sau đó cậu quyết định đi tìm cho bằng được quyển sách ấy

Tiếng chuông hết tiết vang lên, đã đến giờ nghỉ trưa, học sinh tụm năm tụm ba ríu rít bàn tán đủ thứ chuyện bát quái, lúc này Thẩm Tùng Khê xin nghỉ nửa buổi mới chậm rãi bước vào lớp, có vài bạn học nhanh chóng nhận ra sự xuất hiện của cô nên tụ tập lại.

“Ha… Thẩm Tùng Khê, váy mới đẹp lắm đấy, màu hồng cũng khá hợp với cậu nữa.” Bạn cùng bàn phía trước ghé sát lại, khen ngợi cô.

“Thật sao? Vốn dĩ mình thích màu hồng lắm, cảm ơn cậu nhé.” Thẩm Tùng Khê nở nụ cười tươi tắn để lộ tám chiếc răng, đôi mắt tự nhiên híp lại thành hình trăng khuyết, giọng nói nũng nịu, nhưng có thể thấy rõ nụ cười này rất giả tạo.

“Ừm… thế… thế sao?” Bạn học kia chỉ mỉm cười gượng gạo rồi vội vàng quay lưng đi, sau đó nghe thấy cô ấy nhỏ giọng lẩm bẩm: “Từ khi nào mà cậu ấy học được cách giả vờ đáng yêu thế nhỉ… Mà nét biểu cảm này, hình như mình từng thấy ở đâu rồi thì phải… khụ, mà thôi kệ đi.”

Mấy nam sinh tò mò nghe thấy thì cũng khẽ quay đầu lại, len lén nhìn Thẩm Tùng Khê đang tỏ ra “đáng yêu”.

“Này…” Thẩm Tùng Khê đứng bật dậy, ánh mắt đảo một vòng quanh lớp: “Tinh Thần đâu? Sao mình không thấy cậu ấy nhỉ? Có ai nhìn thấy cậu ấy không?” Cô hơi nhíu mày, đôi môi khẽ chu ra.

“Vừa… vừa rồi mình thấy cậu ấy đi về phía thư viện…” Một nam sinh trả lời, giọng nói hơi lắp bắp, hôm nay cách ăn mặc của Thẩm Tùng Khê thật sự quá khác lạ, không hề giống thường ngày, cậu ấy cảm thấy hình như mình không còn nhận ra cô nữa.

“Thế à… cảm ơn cậu nhé.” Thẩm Tùng Khê chớp mắt một cái, giọng nói líu lo như chim oanh, sau đó cô nhanh nhẹn bước ra khỏi lớp học.

Hàng ngàn quyển sách được xếp ngay ngắn thành từng dãy trong các kệ sách cao, thư viện giống như những con đường chằng chịt trong thành phố, hành lang nối tiếp nhau uốn lượn quanh co, tầng tầng lớp lớp không khác gì một mê cung. Tinh Thần lướt tay qua từng quyển sách, không bỏ sót bất kỳ một nhãn sách nào.

Bốn bức tường trong thư viện đều là tường trắng cao rộng, ánh nắng dịu dàng xuyên qua cửa sổ rồi chiếu xiên vào, đột nhiên, Tinh Thần rùng mình một cái, không hiểu tại sao lại có một luồng khí lạnh buốt bất chợt dâng lên từ sâu trong tim cậu.

Cánh cửa thư viện, chỉ cần mở ra thì sẽ phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai. Giờ phút này, ngoài quản lý thư viện ra thì không có ai khác ở đây, thế nhưng… tại sao Tinh Thần lại có cảm giác như có một đôi mắt đang gắt gao dõi theo mình?

Cậu lập tức quay phắt lại, phía sau lưng ngoài những kệ sách xếp chồng lên nhau thì vẫn chỉ là những kệ sách im lìm không phát ra tiếng động.

Tinh Thần thở phào nhẹ nhõm, sao có thể có người thứ ba ở đây được chứ, thư viện này cũng không lớn lắm, nếu có ai vào thì chắc chắn cậu sẽ biết. Cậu đưa mắt nhìn về phía bàn quản lý, bỗng nhiên tim cậu đập loạn… quản lý thư viện… không thấy đâu nữa rồi.

Tinh Thần đảo mắt nhìn quanh, xác định quản lý không đi lại giữa những dãy tủ sách, lúc này cũng không có ai ra vào thư viện, nhìn khắp nơi cũng không thấy bóng dáng ai cả, vậy thầy ấy đã đi đâu rồi nhỉ?

Toàn bộ thư viện bỗng trở nên trống trải, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch.

“Cót két!” Cánh cửa thư viện bị đẩy hé ra một khe nhỏ, nhưng người bên ngoài lại không bước vào, dường như đang do dự, lại giống như đang quan sát điều gì đó.

Tinh Thần cảm thấy căng thẳng, cậu ghé mắt từ khe hở giữa những giá sách rồi nhìn ra cửa.

Lại nghe thêm một tiếng “cót két” nữa vang lên, lúc này cánh cửa mở rộng, ánh sáng bên ngoài ùa vào khiến căn phòng lập tức sáng bừng, Tinh Thần dụi mắt, chỉ nhìn thấy một tà váy hồng nhẹ nhàng bay lượn trước mắt cậu.

Cộp, cộp, cộp… tiếng giày da nện lên sàn phát ra những tiếng vang đều đặn.

Âm thanh giày da này, tần suất ổn định này, sao lại quen thuộc đến thế… Là cô ấy sao?

Tinh Thần sững người, máu trong người dồn lên đầu, suýt nữa cậu đã lao ra ngoài, nhưng ngay sau đó cậu lại lắc đầu.

Không thể nào là cô ấy được, lẽ ra lúc này cô ấy phải nằm trên giường bệnh mới đúng.

Thế nhưng gót giày cứng rắn vẫn gõ từng nhịp trầm đều trên mặt sàn, vang vọng loanh quanh, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Cộp, cộp, cộp… đến gần, đến gần hơn, đột nhiên tiếng bước chân dừng lại.

Tinh Thần có cảm giác “nó” đang đứng ở cuối dãy tủ sách này, cậu rướn cổ, cố gắng nhìn kỹ về phía đó.

Rầm! Cộp, cộp, cộp… tiếng động lớn bất ngờ vang lên, tiếp đó lại là những tiếng bước chân, Tinh Thần đứng cách đó không xa, hơn nữa rõ ràng tiếng bước chân càng lúc càng đến gần chỗ của cậu.

Cộp, cộp, cộp… Ánh mắt của Tinh Thần dõi theo hướng phát ra âm thanh, nhưng cậu không nhìn thấy gì cả, đầu óc của cậu quay cuồng, cậu hoảng loạn nhìn xung quanh, nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực đến mức khiến cậu nghẹt thở.

Dường như “nó” đã đứng ngay trước mặt Tinh Thần, đến ngay bên tai cậu rồi dừng lại, Tinh Thần hoảng hốt nhìn khắp nơi nhưng vẫn không nhìn thấy một bóng người nào.

“Là… em sao? Tiểu… Tiểu Nhu? Em ở đâu? Sao không xuất hiện đi?” Giọng nói của Tinh Thần vang vọng trong không gian tĩnh mịch của thư viện, nhưng không một ai đáp lại.

Cậu biết chuyện này không thể nào, Đinh Tiểu Nhu đã không thể tỉnh lại được nữa, cô ấy vẫn hôn mê trên giường bệnh, trở thành một người thực vật.

Cho nên nó đang ngụy trang sao?

Khoảnh khắc đó, đột nhiên cơ thể của Tinh Thần cứng đờ lại, giống thể bị một lưỡi dao ngắn kề sát vào người, cậu quay đầu lại, ánh mắt gắt gao dán chặt lên kệ sách ở trước mặt, trên lưng, mồ hôi lạnh rịn ra thành từng giọt lớn.

Chắc chắn nó đang ở đối diện, ẩn sau những quyển sách, đang dùng ánh mắt độc ác khóa chặt lấy cậu, chỉ chờ thời cơ đến là nó sẽ dễ dàng vươn tay lấy đi sinh mạng của cậu. Nó đã dùng cách nào đó để khống chế ý thức, đuổi thầy quản lý đi, bày binh bố trận tất cả những chuyện này, khiến cậu tự nhiên rơi vào cái bẫy mà nó đã giăng sẵn, rốt cuộc nó muốn xử lý cậu thế nào đây?

Trong khoảnh khắc cận kề cái chết này, cả người Tinh Thần run lên từng hồi, nhưng chính khao khát được sống đã thôi thúc cậu, khiến cậu bùng nổ một sức mạnh phản kháng khổng lồ trong tuyệt cảnh. Giữa sự tuyệt vọng và kinh hoàng, Tinh Thần lại bộc phát một loại dũng khí khó tin, cậu cắn chặt răng, ngẩng cao đầu, quả quyết đưa tay ra… cậu nghĩ chỉ cần rút quyển sách này ra, có lẽ sẽ nhìn thấy được bộ mặt thật của “nó” đang ẩn sau kệ sách.

Vậy thì đến đây đi, tao không sợ mày.

“Vù” một tiếng, có một quyển sách bị rút ra, nhưng bất ngờ bên phía đối diện xuất hiện gương mặt của Thẩm Tùng Khê, cô đang cười đến nỗi cong cả người.

“Phù… hóa ra là cậu à? Suýt nữa thì tôi bị cậu dọa chết rồi.” Toàn thân như mất hết sức lực, thoáng chốc Tinh Thần có cảm giác sợ đến mức són ra quần, cậu quan sát thật kỹ Thẩm Tùng Khê đang chậm rãi bước ra từ phía sau kệ sách, trong lòng vừa bực bội vừa cảm thấy khó hiểu, sao hôm nay cô lại mặc váy hồng? Còn thắt thêm nơ bướm nữa chứ?

Thẩm Tùng Khê mà cậu quen chưa bao giờ ăn mặc đáng yêu đến mức này.

“Ha ha, là tôi đấy… Cậu đúng là đồ nhát gan mà.” Thẩm Tùng Khê tinh nghịch chớp mắt.

“…” Bỗng nhiên Tinh Thần im lặng, rõ ràng người trước mặt là Thẩm Tùng Khê, nhưng tại sao cậu lại cảm thấy dường như đây là một người khác.

“Này! Cậu ngẩn ra làm gì thế, đang nghĩ gì vậy?” Thẩm Tùng Khê vô tư đưa tay gõ nhẹ lên đầu Tinh Thần, nhưng cậu vẫn cúi đầu, cau chặt mày, giống như đang trầm tư suy nghĩ đến chuyện gì đó. 

Chiếc váy hồng của Thẩm Tùng Khê khẽ lay động trước mắt khiến Tinh Thần cảm thấy vô cùng chói mắt.

“À… tôi đang tìm một quyển sách theo ghi chú trong thẻ mượn sách.” Tinh Thần lơ đãng đưa thẻ mượn sách trong tay cho cô xem.

“Để tôi giúp cậu tìm nhé.” Thẩm Tùng Khê chớp mắt, sau đó cô bắt đầu chăm chú dò tìm từng mã số trên những cuốn sách, dáng vẻ tinh nghịch đã biến mất, thay vào đó là sự điềm tĩnh, lúc này nhìn cô giống hệt như trước đây.

“Ừm…” Tinh Thần lại nhìn Thẩm Tùng Khê thêm lần nữa, nét nghi hoặc trên mặt dần tan biến, sau đó cậu cúi xuống tiếp tục cẩn thận tìm sách.

Ngón tay không ngừng lần theo từng gáy sách được sắp xếp ngay ngắn trên kệ, đúng lúc Tinh Thần đang tập trung tinh thần tìm sách, cậu không hề nhận ra, Thẩm Tùng Khê ở sau lưng mình lạnh lùng quay đầu lại nhìn cậu, cô men theo giá sách, lặng lẽ tiến đến phía sau cậu…

Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc