Ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi lên hành lang, một dáng người mảnh khảnh chầm chậm bước ra.
Áo trắng, váy đồng phục màu xanh lam. Thẩm Tùng Khê vừa đi vừa kiểm tra lại đồ trong cặp sách, con phố cổ ngâm mình trong ánh bình minh tĩnh lặng mà ấm áp, những đường nét kiến trúc của các tòa nhà như mềm ra dưới lớp sáng mỏng.
Thành phố đang từ từ mở mắt.
Cô chầm chậm bước đi dọc theo con phố, thỉnh thoảng có vài người đi học hoặc đi làm lướt ngang qua cô. Màn đêm tan tác chỉ còn rơi rớt lại vài mảnh vỡ trong những góc tối, trong không khí lơ lửng mùi thối rữa nhàn nhạt, có lẽ là mùi từ đống rác bên dưới trụ điện phía trước bay tới. Thẩm Tùng Khê không khỏi đưa tay bịt mũi, hàng xóm xung quanh đã than phiền về đống rác đó suốt bao năm qua nhưng vẫn không hề thay đổi.
Cũng không biết là bắt đầu từ lúc nào, có một con mèo hoang màu đen đến sống ở đống rác đó.
Meo…
Tiếng mèo kêu ai oán vang lên từ trên thùng rác luôn khiến cõi lòng của Thẩm Tùng Khê phát run, cô quay đầu lại thì nhìn thấy con mèo đen đang co mình nằm trên nắp thùng rác. Một mắt của nó đã mù, quanh hốc mắt là từng khối thịt đã đóng vảy trông rất ghê rợn, mắt còn lại của nó đen láy, u ám đáng sợ, dưới ánh nắng ban mai nó không khác gì bóng tối không thể tan đi. Nó chăm chú nhìn cô, ánh mắt quái dị như vô số sợi tơ nhện quấn chặt lên người cô, kéo cô trượt xuống vực sâu thăm thẳm, rất sâu rất sâu.
Đột nhiên Thẩm Tùng Khê cảm thấy hoảng sợ, cô lập tức thu ánh mắt đang nhìn nó lại rồi tăng tốc đi nhanh. Đợi đến khi con mèo lại cất tiếng kêu meo meo lần nữa thì gần như cô đã co giò chạy như bay.
Cô chạy đến ngã tư thì gặp một người phụ nữ quen thuộc đang đi ngược lại.
“Tiểu Khê, con đi học đấy à? Xin lỗi nhé, mẹ dậy muộn nên chưa kịp làm bữa sáng cho các con.”
Cô không trả lời, định bụng cứ thế mà đi lướt ngang qua người phụ nữ ấy, nếu bà ta còn chút tự trọng thì tốt nhất đừng dây dưa gì với cô nữa.
“Con vẫn chưa ăn sáng đúng không?”
Người phụ nữ ân cần hỏi han. Thẩm Tùng Khê vẫn giữ nét mặt lạnh tanh, người phụ nữ đã quá quen với chuyện này rồi, bà ta chỉ nhẹ nhàng nhét túi đồ ăn sáng mới mua vào tay cô, đó là bánh bao và sữa đậu nành, vẫn còn giữ được hơi ấm của lồng hấp.
“Không ăn sáng thì sao mà được chứ? Đừng để đói bụng nhé.”
Người phụ nữ vừa dặn dò vừa đi xa dần, Thẩm Tùng Khê đoán chắc là bà ta không còn nghe thấy gì nữa thì mới khẽ rủa một câu: “Tiện nhân.”
Khi đi đến thùng rác tiếp theo, cô thuận tay ném luôn túi đồ ăn vào trong thùng rác, cô đã làm chuyện này không biết bao nhiêu lần, từ sau khi người phụ nữ đó chuyển vào sống cùng nhà của họ, cô thường lén lút vứt hết mỹ phẩm của bà ta đi.
Cô luôn cho rằng người phụ nữ đó là người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình của cô.
Sau khi ba mẹ ly hôn, người phụ nữ đó đã dọn vào nhà cô. Thế là bà ta nghiễm nhiên trở thành đầu sỏ trong trí tưởng tượng của cô.
Người phụ nữ đó là hồ ly tinh, là tiện nhân, một ả đàn bà ti tiện.
Thẩm Tùng Khê sẽ không bao giờ gọi một người phụ nữ xa lạ là mẹ.
Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời thành phố sớm tinh mơ, bất chợt cô nhìn thấy một cánh chim mang theo sức nặng của thời gian bay vút đi, để lại dưới mái tóc của cô một lớp sầu thương rơi rụng.
Thẩm Tùng Khê còn chưa rời khỏi vị trí đặt thùng rác thì giọng của chị gái vang lên từ phía sau.
“Sao lại ném bữa sáng đi như thế? Quá lãng phí rồi.”
Chị của cô cúi xuống liếc nhìn vào thùng rác, nhưng vì thấy bẩn quá nên cũng không đưa tay ra nhặt lại.
“Không phải sáng nay em có tiết thể dục à? Không ăn gì thì lấy đâu ra sức mà học?”
Chị gái định chia nửa bữa sáng của mình cho cô, nhưng không ngờ mặt mũi của Thẩm Tùng Khê sa sầm: “Bà ta mua à? Em không ăn.”
“Em đừng trẻ con như thế nữa, em ghét mẹ đến thế sao?”
“Không, bà ta không phải mẹ của chúng ta, chị biết mà, bà ta là hồ ly tinh, bà ta đã quyến rũ ba chúng ta.”
Thẩm Tùng Khê không dám tin tại sao chị gái lại có thể dễ dàng chấp nhận người phụ nữ đó như thế. Cô từng nghĩ chị gái sẽ đứng về phía mình, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại, chị của cô lại đối xử rất tốt với người phụ nữ đó.
Chị của cô là kẻ phản bội!
“Chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi hả?” Chị gái của cô cũng lộ vẻ bất lực: “Việc ba mẹ ly hôn không liên quan gì đến người khác cả, sao em cứ nghĩ lung tung thế hả?”
“Xì.”
Từ trước đến nay Thẩm Tùng Khê luôn là một cô gái ngoan cố, cô kiên trì với cách nghĩ của mình, người phụ nữ đó không phải là người tốt.
Chị gái cũng không ép buộc cô, muốn khiến Thẩm Tùng Khê thay đổi ý định tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng gì. Hai chị em không nói lời nào nữa, cùng bước về phía trạm xe buýt, bên dưới biển hiệu xe buýt dưới tán cây, phần lớn người đứng chờ xe là dân văn phòng và học sinh.
Ánh nắng buổi sớm lan ra từ rìa của các tòa cao ốc rồi chầm chậm ôm trọn lấy bầu trời.
Nên để cho con bé biết không? Về chuyện đáng sợ đó…
Tương phản mãnh liệt với khung cảnh ban mai tươi đẹp trước mắt, trong lòng chị gái lại tràn đầy đau buồn. Mỗi lần nhớ đến chuyện đáng sợ đó thì cô ấy lại tràn đầy tuyệt vọng, những chiếc xe lao nhanh trên đường phát ra âm thanh chói tai, làn khói thải mang theo mùi cháy khét buồn nôn từ ống xả cuộn xộc vào khoang mũi, khiến cô cảm thấy ngột ngạt.
Bỗng nhiên trong đầu cô ấy hiện lên một khung cảnh thê thảm và rùng rợn. Tuy chỉ là hình ảnh mà cô tự dựng lên, nhưng cô tin chắc chắn đã có chuyện tương tự xảy ra từ ba tháng trước… Mọi chuyện đã trôi qua ba tháng rồi, có lẽ nên để Thẩm Tùng Khê biết được tất cả mọi chuyện.
“Em gái à…”
“Chị có chuyện gì sao?”
Thẩm Tùng Khê quay đầu lại, chị gái nhìn thấy gương mặt bình tĩnh của cô, đột nhiên lại mất hết khát vọng muốn nói ra. Cô ấy kéo em gái tránh sang một bên, nhường đường cho người giao nước đang đạp xe từ phía trước đến. Chiếc xe đạp cũ kĩ vang lên những tiếng “lách cách” rõ ràng khi chạy ngang qua, giống như một tràng cười kỳ quái.
Cuối cùng vẫn không nói ra được, chị gái chỉ đành chôn sâu câu chuyện đáng sợ kia vào lòng.
…
6 giờ 45 phút, xe buýt đến đúng giờ.
Họ chen vào chiếc xe buýt chật chội như hộp cá mòi, Thẩm Tùng Khê len lỏi đi thẳng về hàng ghế phía sau. Bốn phía trong xe thoang thoảng mùi mồ hôi khó chịu xen lẫn hương nước hoa nồng nặc của các nữ nhân viên văn phòng, khiến cô có cảm giác muốn nôn. Cô cố gắng chen đến gần một nam sinh ngồi bên cửa sổ, đứng bên cạnh một người đàn ông béo mặc vest rồi quay ba lô lại đeo lên trước ngực, đây là một mẹo nhỏ để phòng có kẻ trộm.
Không ngoài dự đoán, nam sinh ấy thường đi xe buýt vào giờ này.
“Này, Tinh Thần.”
Chàng trai đang ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, nghe tiếng gọi thì quay đầu lại: “Là cậu à, Thẩm Tùng Khê.”
“Chào buổi sáng nhé.”
“Ừm, chào buổi sáng.”
“Tối qua cậu làm bài tập xong chưa? Tôi không biết làm bài cuối của môn toán, cậu dạy tôi làm nhé.”
Tinh Thần lộ ra dáng vẻ lực bất tòng tâm: “Còn dạy cậu nữa à? Tôi cũng không biết làm đây này.”
“Vậy phải làm sao đây?”
“Còn làm gì nữa? Tới trường chép bài của người khác chứ sao.”
“Phải chép à? Biết thế thì tối qua tôi lên mạng hỏi bạn học là được rồi, à đúng rồi, tối qua cậu không online QQ à? Tôi gửi tin nhắn mà không thấy cậu trả lời, mấy hôm trước cũng thế…”
“Haiz!” Tinh Thần thở dài:”Đừng nhắc nữa, mấy tuần trước tài khoản QQ của tôi bị hack rồi! Xúi quẩy!”
“Hả? Rồi có lấy lại được không?”
“Không biết nữa… Tối nay về thử lại xem sao.”
Xe buýt dừng ở trạm tiếp theo, có người xuống rồi lại có người lên, nhưng bên trong xe vẫn đông nghẹt.
Ánh nắng ban mai càng lúc càng gay gắt, nhiệt độ trong xe bắt đầu tăng lên, tiếng động cơ ầm ầm kéo chiếc xe buýt chậm rãi tiến về phía cầu Hải Châu.
Trên sông Châu Giang, những chiếc ca nô lướt đi để lại từng đợt sóng trắng, tàu vận chuyển cát lớn làm khuấy động mặt sông yên ả, bất ngờ từ phía bầu trời bao la có một cơn gió lớn thổi đến, đập mạnh vào khung cửa kính đóng kín mít của chiếc xe buýt đang bật điều hòa.
Chiếc xe buýt công cộng chạy rất chậm, chậm đến mức khiến người ta nghĩ rằng có ai đó chơi trò nhảy cầu để cản trở giao thông. Thẩm Tùng Khê đưa mắt nhìn lên phần cao của cây cầu, trong các bản tin truyền hình cô thường thấy những người nhảy cầu thường trèo lên vị trí đó, thế nhưng dường như hôm nay không có chuyện gì cả, trên cầu không có ai, bên dưới cũng không hề có đám đông tụ tập hay xe cứu hỏa, lý do xe buýt chạy chậm là vì tình hình giao thông trên đường không thông suốt.
Khi Thẩm Tùng Khê định thu hồi ánh mắt lại thì có một người phụ nữ đứng bên lan can cầu lọt vào tầm mắt của cô.
Một thiếu nữ đang đứng ở đó, đối mặt với gió sông, mái tóc đen của cô ta bị làn gió thổi tung bay.
Thiếu nữ đó không mặc đồng phục học sinh, nhưng Thẩm Tùng Khê nhận ra cô ta là bạn cùng lớp cùng trường với mình, cô ta tên là Hạ Hạ.
“Hạ Hạ kìa!”
Nghe thấy tiếng của Thẩm Tùng Khê, Tinh Thần chỉ lạnh lùng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Sắc mặt của cậu thể hiện rõ sự chán ghét đối với cô gái đó. Cũng không trách được, Hạ Hạ là một cái tên mà ai trong trường nghe thấy cũng ghét bỏ, mọi người đều nói Hạ Hạ là một thiếu nữ có vấn đề, chuyên bắt nạt bạn học.
Nói như vậy cũng không phải không có nguyên do, ai cũng biết hoa khôi lớp là Đinh Tiểu Nhu vì bị Hạ Hạ bắt nạt mà biến thành người thực vật.
Nhưng mà lại không có bất kỳ bằng chứng xác thực nào chứng minh Hạ Hạ có liên quan đến việc Đinh Tiểu Nhu bị thương. Mọi người đều cảm thấy cô ta đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, rõ ràng có người nhìn thấy Hạ Hạ hoảng loạn chạy ra từ con hẻm phía sau trường học, ngay sau đó Đinh Tiểu Nhu được phát hiện nằm trên mặt đất, đầu chảy đầy máu.
Không phải cô ta làm thì còn ai vào đây nữa?
Do vậy mà từ hôm đó trở đi mọi người bắt đầu cô lập Hạ Hạ. Dù trước kia cô ta cũng không được yêu thích hay chào đón, nhưng sau chuyện đó thì lại càng bị đối xử lạnh nhạt hơn, hình như ngay cả thầy cô cũng không thèm chú ý đến cô ta nữa. Suy cho cùng thì Hạ Hạ học kém, ngoại hình lại bình thường, không có chút tố chất nào khiến người ta thương hại, tệ nhất chính là… cô ta là đứa trẻ duy nhất trong khối đến từ vùng núi.
Đương nhiên những đứa trẻ trong thành phố có tư cách xem thường Hạ Hạ.
Nhưng mà vẫn chưa có ai dám động tay với cô ta, ai cũng không muốn mình sẽ có kết cục như Đinh Tiểu Nhu. Hạ Hạ là kiểu người dù làm bao nhiêu chuyện xấu cũng không để lại dấu vết nào, cô ta có thể lặng lẽ trong một đêm khuya âm thầm đâm sau lưng người ta một dao trí mạng.
Nói tóm lại là đừng dây vào cô ta, các bạn học đều nói như thế.
Giao thông bắt đầu thông suốt, tốc độ xe buýt cũng dần tăng lên. Thẩm Tùng Khê lẳng lặng nhìn bóng dáng Hạ Hạ đứng ở mép cầu dần bị bỏ lại phía sau, bất chợt có một cảm giác đè nén dâng lên trong lồng ngực cô, một ý nghĩ đáng sợ khiến dạ dày của cô đau thắt. Cô chăm chú nhìn Hạ Hạ… nữ sinh đang thò đầu qua lan can cầu… bên dưới là dòng sông chảy xiết, xoáy ngầm cuồn cuộn…
bóng dáng kia sắp nhảy xuống rồi, bị dòng nước sông đục ngầu cuồn cuộn nhấn chìm.
Thẩm Tùng Khê vẫn dán mắt nhìn bóng dáng đang đứng trên cầu.
Nữ sinh đó chưa nhảy cầu, ít nhất là chưa nhảy.
“Cậu đang nhìn gì thế?” Tinh Thần hỏi, ánh mắt cũng nhìn theo.
“Không có gì cả.”
Chiếc xe buýt rẽ ngoặt, bóng dáng của nữ sinh trên cầu cũng biến mất khỏi tầm mắt.
Trước giờ vào lớp, bỗng nhiên một nữ sinh ngồi hàng thứ ba phía trước òa khóc.
Hình như nhớ đến chuyện gì đó mà đột nhiên nữ sinh đó bật khóc. Thẩm Tùng Khê cách đó không xa nên bị tiếng khóc bất ngờ đó làm cho hoang mang không hiểu chuyện gì. Người đang khóc là Lưu Lộ, bình thường cô ấy rất nhút nhát, có lẽ là lần này thật sự bị dọa rồi, lúc khóc toàn thân cô ấy run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch hơn cả tờ giấy.
Các nữ sinh tò mò lần lượt kéo đến, vây quanh cô ấy hỏi han đã xảy ra chuyện gì.
“Liễu Như Ý chết rồi…”
Cả lớp giật nảy mình.
“Hả? Không thể nào?” Ngay lập tức, cảm giác bàng hoàng ban đầu nhanh chóng bị dây thần kinh hiếu kỳ và thích hóng chuyện chiếm lĩnh: “Trời ơi, sao cậu ấy lại chết?”
“Là… là…” Lưu Lộ lắp ba lắp bắp cũng không nói ra được, chỉ cần cảnh tượng đẫm máu lúc đó hiện lên trong đầu thì cô ấy lại bị dọa đến mức run lẩy bẩy. Tuy rằng lúc đó cô ấy chỉ kịp nhìn mấy giây rồi ngất lịm, thế nhưng cảnh tượng bi thảm đó đã hằn sâu trong ký ức, có lẽ suốt đời này cô ấy cũng không thể quên được.
Huống hồ gì đó là chuyện vừa xảy ra ngày hôm qua. Liễu Như Ý bị đèn chùm rơi trúng người mà chết ngay trước mặt cô ấy và bao nhiêu người khác.
Dường như bên tai cô ấy lại vang lên tiếng hét thê thảm của Liễu Như Ý trước lúc chết khiến Lưu Lộ vô cùng sợ hãi, mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Trong đầu cô ấy lại hiện lên vẻ mặt quái dị của Liễu Như Ý lúc đó… Liễu Như Ý cứ ngước mắt nhìn chằm chằm vào chiếc đèn chùm trên trần nhà, ánh mắt đờ đẫn như tro tàn, lộ ra sự hoảng sợ khi cận kề cái chết… Cổ họng của Lưu Lộ khô khốc, cô ấy nuốt khan, trong lòng thầm nghĩ: Tại sao, tại sao Liễu Như Ý lại giống như đã biết trước là chiếc đèn chùm sẽ rơi xuống thế?
Số bạn học vây quanh cô ấy càng lúc càng nhiều, bình thường Liễu Như Ý cũng khá được lòng bạn bè trong lớp, cho nên có nhiều nữ sinh khi hay tin cô ấy qua đời thì tỏ vẻ đau buồn. Một nữ sinh không ngừng lay cánh tay của Lưu Lộ.
“Này! Cậu nói gì đi chứ! Rốt cuộc Liễu Như Ý chết như thế nào?”
“Là… là…”Lưu Lộ định lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán nhưng phát hiện các ngón tay của mình run đến mức không thể cầm nổi khăn giấy. Tha cho tôi đi!! Sao lại để cho tôi gặp phải chuyện kinh hoàng như vậy chứ? …
Cô lau mặt rồi dốc hết sức mà nói tiếp:”Liễu Như Ý trúng thưởng 100.000 tệ…”
“Hả? Thật hay giả vậy trời?”
Đối với học sinh cấp ba thì 100.000 tệ là một con số trên trời, có vài bạn học vẫn chưa kịp chuyển từ sự bàng hoàng vì cái chết sang niềm phấn khích khi nghe tin trúng thưởng, vẻ mặt của họ hơi kỳ lạ, đau buồn lẫn vui sướng đan xen, khuôn mặt và đôi môi đều méo mó.
“Có chuyện gì xảy ra? Liễu Như Ý trúng 100.000 tệ thì sao lại chết?”
“Mình cũng không biết… Khi Liễu Như Ý lên sân khấu nhận thưởng, cậu ấy đã bị đèn chùm rơi trúng người, chết ngay tại chỗ! Đáng sợ lắm…”
Lưu Lộ quyết định không nói thêm nữa, chuyện này quá mức quái lạ, cô ấy không sao giải thích nổi. Cô chỉ là một người ngoài cuộc mà thôi, tận mắt chứng kiến bạn học của mình chết thảm, cô không muốn tiếp tục bị cuốn vào câu chuyện hoang mang vô vọng này.
“Mình có chụp ảnh trong điện thoại, các cậu muốn thì mình có thể gửi cho các cậu.”
Nghe Lưu Lộ nói như vậy, ngay lập tức có nhiều người bày tỏ muốn xem.
Gửi phản hồi