Edit & Beta: Khuynh Vân

Khi Trần Phương Hồng xuống lầu thì thấy mẹ mình đang xem TV, tiếng hí kịch y a vang lên từng hồi, anh vẫn phải tiếp tục duyệt bản thảo ngày mai, điều chỉnh lại tâm trạng rồi mở màn hình máy tính.

Ánh đèn màu vàng nhạt trên trần nhà tuy cũ kỹ nhưng ấm áp, mang đến cảm giác an toàn, theo thói quen, anh khẽ đẩy gọng kính, đột nhiên lại nhớ đến mối nghi ngờ cứ quấn lấy mình suốt cả ngày hôm nay.

Anh lập tức mở trình duyệt trên máy tính ra rồi tra cứu những vụ tai nạn kỳ lạ mới xảy ra gần đây.

Gõ từ khóa “Đèn chùm trong trung tâm thương mại rơi trúng nữ sinh” vào trình duyệt, ngay lập tức có hàng loạt kết quả hiện ra.

Trần Phương Hồng tùy tiện mở một mục rồi nghiêm túc đọc kỹ, ánh sáng trắng hắt ra từ màn hình máy tính như vô thức quét thẳng vào mặt anh, gương mặt của anh càng lúc càng lộ rõ vẻ hoảng sợ.

Trong căn phòng mờ tối, bên dưới các khe hở của sàn nhà tỏa ra hơi lạnh rồi dần lan ra khắp không gian, cả bầu không khí như đang ở một thế giới khác.

Nữ sinh bị đèn chùm rơi trúng kia, trước khi chết… lại còn liên tục trúng thưởng suốt bảy ngày.

Trúng giải nhì xổ số siêu cấp, chắc là năm vạn tệ.


Trúng một chiếc điện thoại 3G đời mới.


Những giải thưởng này… lại hoàn toàn trùng khớp với tình tiết trong tiểu thuyết.

Nếu đem đối chiếu với bản thảo mà anh đang lưu trong máy thì… sắc mặt của Trần Phương Hồng bỗng chốc xám ngoét, anh cảm thấy có một luồng khí vô cùng lạnh lẽo, luồng khí này vô hình nhưng lại đang bủa vây khắp cơ thể anh. Trần Phương Hồng tháo kính xuống rồi dụi mắt, nhưng bức ảnh minh họa trong bản tin kia thể hiện rõ thi thể vặn vẹo của cô gái chết thảm dưới chiếc đèn chùm, hình ảnh đó vẫn lảng vảng trước mắt anh.

Ngón tay anh run rẩy, Trần Phương Hồng vội vàng gõ tiếp từ khóa “Nữ sinh bị điện giật chết ngoài ý muốn”.

Kết quả hiện ra đúng như anh dự đoán.

Cái chết của nữ sinh đó giống hệt với tình tiết trong tiểu thuyết.

Chuyện này rốt cuộc là sao đây?

Tai nạn xảy ra vào chiều hôm qua nhưng phần truyện tương ứng lại được đăng báo vào tối cùng ngày, điều đó có nghĩa là tác giả của bộ truyện này đã nhìn trước được cái chết đó.

Nghe thật phi lý nhưng cũng quá mức đáng sợ.

Đột nhiên Trần Phương Hồng bật dậy khỏi ghế, anh siết chặt hai tay, bồn chồn đi qua đi lại trong căn phòng tối mờ.

Sự tĩnh lặng vô hình loang ra trong thứ ánh sáng nhàn nhạt, mùi ẩm mốc nặng nề bao phủ cả không gian nóng bức, anh cảm nhận được luồng khí lạnh len lỏi trong não bộ của mình, khiến từng sợi dây thần kinh trong não tê cóng, cuối cùng anh nặng nề ngồi sụp xuống ghế.

Hôm nay, tác giả vẫn chưa nộp bản thảo.

Anh lập tức gửi email theo địa chỉ tác giả từng để lại để thúc giục, đây là lần đầu tiên anh chủ động thúc giục, bởi vì anh khao khát được biết diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết hơn ai hết.

Nhưng ngoài dự đoán của Trần Phương Hồng, rất nhanh sau đó, tác giả đã gửi mail trả lời, anh vội vàng mở mail, ánh mắt dán chặt vào từng dòng chữ rồi bắt đầu đọc.

“Điện thoại ở phòng biên tập reo vang không ngừng, biên tập Phó bực dọc nhấc máy, quát mắng đối phương một trận…”

Trần Phương Hồng sững người, tình tiết trong tiểu thuyết… sao lại quen thuộc thế này?

Anh tiếp tục đọc.

“Biên tập Trần nhận cuộc gọi cuối cùng, ở đầu dây bên kia là một cô bé, cô bé nghẹn ngào báo rằng mẹ của anh ta bệnh nặng…”

Từng câu từng chữ kia như một mũi kim tẩm độc lạnh buốt, xuyên thẳng vào cơ thể Trần Phương Hồng.

A. Giống y hệt.


Những tình tiết này không phải chính là những gì anh đã trải qua trong hôm nay sao?

Nỗi sợ hãi khổng lồ mà kỳ lạ, một nỗi kinh hoàng khó diễn tả bằng lời, Trần Phương Hồng ngồi thẳng dậy, ánh mắt trân trối nhìn vào màn hình, lướt nhanh trên từng dòng chữ.

“Sau bữa cơm, anh ta giục tác giả nộp bản thảo rồi bắt đầu chăm chú đọc, mà không hề hay biết cái chết đã lặng lẽ rình rập ngay sau lưng mình…”

Trần Phương Hồng hoảng hốt ngả người về sau, đụng mạnh vào lưng ghế, làm đổ cả cốc cà phê trên bàn, anh quay phắt người lại nhìn… nhưng phía sau trống không.

Nó đang giám sát mình.

Trần Phương Hồng gắng gượng ổn định nhịp thở, ngón tay run rẩy siết chặt con chuột máy tính, rồi sau đó anh gửi thêm một email.

“Cậu đang ở đâu?”

Mồ hôi ướt đẫm, dính dớp trên quần áo giống như có một sinh vật khổng lồ mềm nhũn đang bò trên lưng anh, nó nhe cả hàm răng bén nhọn, ánh mắt khát máu tham lam nhìn chòng chọc vào con mồi, chất dịch sền sệt từ cơ thể nó nhỏ xuống tí tách.

Rất nhanh email mới xuất hiện trên màn hình, Trần Phương Hồng mở to đôi mắt hoảng sợ, anh cảm thấy giống như mình đang nhìn thấy một bàn tay trắng bệch từ từ thò ra khỏi máy tính: “Tôi đang ở trước cửa sổ nhà anh.”

Trần Phương Hồng hoảng sợ ném con chuột máy tính đi, anh có thể cảm nhận được người đó là phụ nữ đang nghiến từng chữ qua kẽ răng đầy độc ác và căm hận.

Ánh mắt của Trần Phương Hồng hướng thẳng về phía cửa sổ, khung cửa tối đen như cái hố sâu không thấy đáy, nơi kẻ sát nhân cầm dao nhọn đang ẩn mình ở phía xa xa, vầng trăng khuyết tỏa ra thứ ánh sáng tái nhợt đến rợn người.

Một giọt mồ hôi lăn xuống ở hai bên thái dương, anh bấm “tách” một tiếng, đèn trong phòng tắt phụt, sau đó anh lao về phía cửa sổ nhanh như chớp.

Trong bóng tối, Trần Phương Hồng lần mò tìm được con dao gọt hoa quả trên bàn, anh nắm chặt con dao như nắm lấy cọng rơm cứu mạng, đôi mắt căng thẳng không rời khỏi khung cửa sổ đen ngòm, cả cơ thể dán sát vào tường, căng cứng như một mũi tên đã căng dây cung, chỉ chực chờ lao đi.

Tích tắc… Tích tắc… Một phút trôi qua… Hai phút trôi qua… Nặng nề như cả thế kỷ.

Nhưng vẫn không có động tĩnh gì cả. Mọi thứ rơi vào khu rừng tĩnh lặng của thời gian, nơi ánh sáng và âm thanh đều biến mất, chỉ còn lại bóng tối, nơi những con thú khát máu đang ẩn mình, chờ thời cơ lao ra xé xác con mồi.

Tim của Trần Phương Hồng đập loạn trong lồng ngực, anh khẽ dịch bước, hạ thấp người, hai tay bám lấy bệ cửa sổ rồi len lén thò đầu nhìn ra ngoài.

“Vút.” Một bóng đen bất ngờ lao thẳng vào mặt anh, dây thần kinh căng cứng như đứt phựt, anh bật nhảy như bị ong đốt, cuống cuồng lùi lại phía sau, tay khua dao loạn xạ.

“Cút đi. Tao với mày không thù không oán, mày muốn cái gì hả?”

Trong cơn hoảng loạn, mắt kính của anh rơi xuống đất, trước mắt chỉ còn một mảnh mờ nhòe, Trần Phương Hồng vô thức chụp lấy mép bàn, lảo đảo lao về phía mẹ mình.

“Mẹ, chạy mau…”

Mẹ của anh nghe thấy tiếng động thì nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên tầng hai.

“Tạch.” Điện phụt tắt.

Một khoảng im lặng chết chóc bao phủ khắp không gian.

“Chắc chắn bây giờ nó cũng không nhìn thấy mình nữa.” Trần Phương Hồng mò mẫm lần theo đồ đạc để bước đi trong bóng tối.

“Con làm sao vậy?” Mẹ của anh không hiểu chuyện gì, cũng vội vàng đứng dậy rồi lần mò bước ra hành lang.

Ác ma ẩn mình mai phục trong bóng tối ở nơi con mồi đang tìm chỗ lẩn trốn, nhưng móng vuốt của nó đã đặt lên mảnh đất mà con mồi ngỡ là an toàn. Trong khoảng không im lặng, đột nhiên bóng đen nhảy vọt lên, giống như cái miệng đầy răng nhọn của cá mập trắng mà ngoạm chặt lấy đôi tay của Trần Phương Hồng.

Một luồng sức mạnh khủng khiếp kéo giật anh về phía cầu thang, tiếng ma sát giữa sàn gỗ và quần áo vang lên vô cùng rùng rợn, nổi tuyệt vọng dâng tràn trong lồng ngực, Trần Phương Hồng gắng gượng chút sức lực cuối cùng gào về phía dưới lầu: “Ma… mẹ, mau chạy đi… chạy ngay đi…”

“Rầm…” Bóng đen nhấc bổng Trần Phương Hồng lên rồi hung hăng ném anh từ trên cao xuống.

Có điện trở lại, ánh đèn chiếu rõ từng góc nhà.


Trần Phương Hồng rơi nặng nề xuống bậc thang, “Bịch… bịch… bịch…” như một quả bóng bị ném đi, cuối cùng ngã quỵ ngay trước mặt người mẹ đang sững sờ.

Xương sườn gãy vụn, cắm vào lục phủ ngũ tạng, máu từ miệng trào ra không ngừng khiến mọi âm thanh đều nghẹn lại, nhưng ý chí cứng cỏi vẫn thúc giục anh nói từng tiếng đứt đoạn: “Mẹ… mau… mau…”

Trần Phương Hồng không còn nói thêm được nữa, mắt của anh trợn trừng như muốn nứt toác, miệng há rộng, vũng máu dưới sàn lan dần đến chân mẹ anh, nở thành một đóa hoa đỏ rực, trên cành hoa mọc chi chít những gai độc đâm thẳng vào tim người mẹ, không ngừng xoáy sâu.

Đầu gối của bà mềm nhũn, bà quỳ sụp xuống nền nhà, đôi môi run lẩy bẩy, bà quờ quạng bò tới bên cạnh con trai mình, nắm chặt lấy bàn tay còn đang vươn về phía mình, cuối cùng bật khóc xé ruột xé gan: “A Hồng…”

Dòng máu trong cơ thể bà như cuộn ngược lên, xộc thẳng lên não.


Tiếng chuông điểm chín giờ vọng lên, trong căn gác từng là một gia đình ấm áp, bây giờ cả hai mẹ con họ đều ngã xuống giữa vũng máu.

Một bóng đen trượt từ cầu thang lên ghế sofa, nó ngồi đó thỏa mãn ngắm nhìn tác phẩm của mình, hình như nó còn đang bật cười lạnh lẽo.


Trần Phương Hồng chết rồi, giống hệt từng câu từng chữ trong loạt tiểu thuyết đăng trên báo.

Tinh Thần đứng chết lặng trước quầy báo, hai tay cứng ngắc siết chặt tờ Báo Muộn Quảng Châu, mắt dán chặt vào những hàng chữ in đen như chì, từng hàng chữ như đàn kiến ăn thịt người đang tràn vào trong đồng tử của cậu, muốn gặm nát hốc mắt của cậu.


Trên đường xe cộ qua lại như mắc cửi, tiếng động hỗn loạn khiến người ta vô cùng bực bội, ánh nắng đổ xuống mặt đường xi măng bốc lên hơi nóng hầm hập, cảnh vật cũng bị cái nóng hong đến méo mó.

Không khí ẩm ướt, oi bức, ồn ào, rất lâu sau Tinh Thần mới nặng nhọc thở hắt ra, sau đó quay sang cô gái bên cạnh.


“Biên tập Trần cũng chết rồi.”

“Tôi nhìn thấy rồi.” Thẩm Tùng Khê cắn chặt môi, cúi gằm mặt xuống.


Là nó sao? Là cái bóng đen bí ẩn đó sao?

Một chiếc Mazda lao vụt qua mép đường, lốp xe ma sát với mặt đường rít lên chói tai.


“Không thể để chuyện này tiếp diễn được nữa, tôi phải điều tra rõ chân tướng.”

Tinh Thần nói, cậu có cảm giác cổ họng mình khô khốc, miệng đau rát giống như các cơ đều bị xé rời.


“Đi thôi.” Cậu bất ngờ nắm chặt tay Thẩm Tùng Khê.

“Đi đâu?” Cô hoảng hốt hỏi.

“Đến tòa soạn báo.” Tinh Thần nói, ánh mắt của cậu đầy kiên định, sâu trong đồng tử ánh lên tia sáng mờ tối.

Hôm nay tòa soạn báo khác hẳn ngày thường, không còn vội vã, không còn ồn ào, mọi người và mọi thứ đều lặng thinh.


Bầu không khí nặng nề như tầng áp suất thấp bao trùm khắp nơi, đè nén đến mức khiến người ta nghẹt thở.


Chỉ mới tối hôm qua thôi, một đồng nghiệp thân quen của họ đã chết, bàn làm việc mà anh từng ngồi bây giờ trống hoác đầy lạnh lẽo.

Trong khoảng im lặng chết chóc đó, có tiếng bước chân chậm rãi từ đâu đó vang lên, vọng lại trong hành lang trống trải khiến cho âm thanh đó càng thêm chói tai.

“Khụ…” Một ông lão tóc hoa râm bước vào phòng làm việc.

Đó là giám đốc tòa soạn, nghe tin cấp dưới gặp chuyện, người đàn ông đã ngoài sáu mươi cũng không giấu được vẻ bi thương. Ông ấy đảo mắt nhìn khắp mọi người trong văn phòng rồi liếm khẽ môi, nặng nề nói từng chữ: “Tối qua, đồng nghiệp của chúng ta, Trần Phương Hồng, đã bất hạnh qua đời, tôi… vô cùng thương tiếc… khụ khụ…”

Trần Phương Hồng cũng coi như là một người bạn lâu năm của ông ấy, dù đã chứng kiến rất nhiều cảnh đời vô thường, nhưng giám đốc vẫn không kìm nổi tiếng thở dài, nhiều người nghe xong thì cúi đầu, trong lòng nặng trĩu.

“Cậu ấy vô cùng… nỗ lực.” Giám đốc chợt hồi tưởng lại, bầu không khí đau thương khiến giọng của ông ấy nghẹn lại: “Và… cũng rất hiền lành… nhưng… sống chết vốn phải nghe theo ý trời… chúng ta…” Lời lẽ rối loạn, đôi mắt già nua chớp nhanh, thế mà giọt lệ ngoan cố vẫn rơi xuống. Ông ấy lén lau đi: “Thế nên chúng ta phải càng nỗ lực hơn, biến đau buồn thành động lực cho công việc, ngày mai mặt trời vẫn sẽ mọc…”

Những người trẻ thường dễ tin vào sức mạnh của lời an ủi từ người đi trước, ai nấy khẽ gật đầu, ngầm đồng thuận với lời của ông ấy nói.

“Tôi quyết định sau này công việc của Phương Hồng sẽ do…”

“Giám đốc. Giám đốc. Bên dưới có hai đứa trẻ muốn xông vào, nói là muốn điều tra chuyện này.” Lời nói của giám đốc bị cắt ngang.

“Khụ… đuổi ra ngoài.” Giám đốc khẽ dừng lại rồi nói tiếp. “Dạo này, đừng để những phiền phức vô nghĩa ấy làm ảnh hưởng tâm trạng, chúng ta tiếp tục họp…”

Giống như chưa từng bị gián đoạn, cuộc họp vẫn tiếp tục, có trật tự từng bước.

“Cho chúng cháu vào đi. Chúng cháu chỉ muốn hỏi vài câu thôi.” Bên dưới lầu ồn ào, ánh nắng chói chang thiêu đốt, mồ hôi rịn khắp người Tinh Thần.

“Các cậu thì biết cái quái gì, đi mau đi, đừng quấy rối ở đây nữa.” Bảo vệ đã bị làm ầm đến phát cáu.

“Chúng ta đi thôi?” Thẩm Tùng Khê kéo Tinh Thần sang một bên.

“Không được. Nếu chú ấy chết rồi, chuyện của chúng ta sẽ chẳng còn manh mối gì cả.” Tinh Thần vô cùng gấp gáp.

“Cho dù là chuyện gì thì giám đốc cũng không gặp mấy đứa đâu, mau về đi.” Một người đàn ông mặc sơ mi trắng đi từ cầu thang xuống, thẳng thừng xua tay đuổi khách.

“Nhưng mà…”

“Đi đi.” Anh ta khoát tay, coi Tinh Thần chẳng khác gì kẻ gây chuyện tầm thường.

“Tinh Thần, chúng ta đi thôi…” Thẩm Tùng Khê kéo cậu sang chỗ khác, giọng nói dịu lại: “Bây giờ chúng ta không vào được, mà cho dù có vào được thì cũng không có ai chịu để ý đến chúng ta.”

“Được thôi…” Tinh Thần chỉ đành bất lực, cậu liếc nhìn bảo vệ rồi lại ngẩng đầu nhìn tòa nhà sừng sững dưới ánh mặt trời.


Bất chợt trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ.

Khi màn đêm buông xuống, mặt đất chìm trong sự tĩnh mịch chết chóc, làn khí lạnh len lỏi bò ra từ trong lòng đất, lan dần khắp từng con phố.

Gần nửa đêm, khi thành phố bị bóng tối và giá lạnh nuốt chửng, vạn vật đều lặng im, mỗi một tòa cao ốc, mỗi một khung cửa tối đen, mỗi một chiếc bóng đều như đang ẩn giấu một sự hiểm độc khó lường.

“Cộp… cộp…” Tiếng bước chân vang vọng kéo dài trong hành lang vắng ngắt.

Ánh trăng lạnh buốt xuyên qua ô cửa kính, bầu trời bên ngoài phủ đầy mây đen dày đặc lặng yên bất động, giống như thi thể khổng lồ nằm bất động giữa không trung.

Bên trong tòa soạn không còn một bóng người, bóng tối chiếm trọn mọi góc nhìn.

Hai bóng người lặng lẽ di chuyển trong màn đêm.


Tiếng hô hấp nặng nề dồn dập vang lên trong không khí.

Thẩm Tùng Khê nắm chặt cánh tay Tinh Thần, cô nuốt khan một ngụm nước bọt. Bóng tối dễ khiến người ta trở nên yếu đuối nhưng cũng có thể làm họ mạnh mẽ hơn, bởi vì trong bóng đêm, con người không nhìn thấy những thứ khác đang ẩn mình, hoặc có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ biết được đằng sau vẻ tĩnh lặng ấy là điều gì đang rình rập.

Đêm nay, cả hai lén lút đột nhập vào tòa soạn, chưa nói đến chuyện bị phát hiện, mà chỉ riêng bầu không khí lúc nửa đêm ở nơi này thôi cũng đã mang theo một cảm giác quỷ dị khiến người ta dựng tóc gáy.

“Bây giờ có thể bật đèn pin rồi.” Tinh Thần đẩy cửa phòng làm việc của tòa soạn ra.

Lúc này, cho dù có bật đèn lên thì bảo vệ ở dưới tầng cũng khó lòng phát hiện ra.

“Ừm.” Thẩm Tùng Khê thở phào nhẹ nhõm rồi lấy đèn pin từ trong túi ra.

“Tách.” Một vòng sáng tròn từ đèn pin hắt ra, chiếu sáng một khoảng nhỏ bé giữa thế giới tối tăm vô tận, nơi vạn vật đều chìm trong tịch mịch.

Ánh sáng trước mắt đã phần nào xua tan nỗi sợ trong lòng cô.

“Cậu tìm bên kia, tôi tìm bên này.” Tinh Thần chỉ tay sang hướng đối diện.

“Ừm” Thẩm Tùng Khê khẽ trả lời.

Phòng làm việc rộng đến kinh ngạc, những chiếc bàn kê thành hàng ngay ngắn, tài liệu chất cao thành chồng, muốn tìm ra bàn làm việc của Trần Phương Hồng trong mớ hỗn độn này, thật sự là chuyện không dễ dàng gì.

Cửa sổ sát lối đi mở toang, ánh đèn neon lẻ loi đứng gác giữa bầu trời đêm thăm thẳm, như một chứng bệnh mãn tính không có cách nào chữa khỏi. Trong khoảng không vắng lặng này chỉ có tiếng giấy tờ bị lật soàn soạt, tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ cùng nhịp thở gấp gáp căng thẳng của Tinh Thần và Thẩm Tùng Khê xen kẽ vang lên.

“Bắt đầu từ phía bên phải đi.” Tinh Thần đặt tay lên vai Thẩm Tùng Khê, cô gật đầu.

Họ lần mò, chậm rãi di chuyển, ánh sáng đèn pin quét qua từng chiếc bàn, soi xét cẩn thận từng chi tiết.

“Đừng sợ, có Tinh Thần ở đây.” Thẩm Tùng Khê tự nhủ với chính mình, nhưng trái tim của cô lại đập loạn xạ như con mồi đang bị săn đuổi.

Cô ép mình tập trung vào việc lục soát, cô hít sâu một hơi, ánh mắt căng thẳng nhìn ngó xung quanh.

Kiểu bóng tối này rất dễ khiến người ta cảm thấy cô độc, nó quá yên tĩnh, con đường phía trước dài như không có điểm dừng, chỉ còn hai người lặng lẽ bước đi, họ mất đi cảm giác về thời gian, mất cả ngọn đèn soi đường dẫn lối, chỉ còn cơn gió lùa qua làm khung cửa gỗ kêu lên kẽo kẹt, tiếng gió rít hiu hắt đồng hành cùng họ.

Đột nhiên có một bàn tay lạnh lẽo như con rắn độc thè lưỡi, men theo cánh tay của Thẩm Tùng Khê rồi bò dần lên vai cô.

“A.” Thẩm Tùng Khê hoảng hốt nhảy lùi lại phía sau: “Tinh Thần, là cậu sao?”

Phía sau chẳng có ai cả.

Ở cách đó không xa, Tinh Thần vẫn đang dùng đèn pin lật tìm đống tài liệu trên bàn.

Ảo giác sao? Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến Thẩm Tùng Khê bất giác rùng mình.

Qua tầm mắt hẹp của khóe mắt, bức tường bên cạnh bất ngờ lóe lên một cái bóng.

Hình như là bóng người, nhưng đây là tầng 14 mà.

Ngoài cửa sổ chỉ là khoảng không lơ lửng, một luồng gió lạnh đột ngột thốc thẳng vào mặt khiến hai gò má Thẩm Tùng Khê tê dại, thổi tan cả làn hơi trắng vừa thoát ra từ miệng cô, thần kinh của cô căng cứng, cô hoang mang bước nhanh về phía Tinh Thần.

“Cậu sao thế? Xem xong bên đó rồi sao?” Tinh Thần ngẩng đầu, khó hiểu nhìn cô.

“Chưa…” Thẩm Tùng Khê khẽ nói, giọng còn run rẩy.

“Thế cậu chạy sang bên này làm gì?” Tinh Thần gãi đầu, vẻ mặt khó hiểu.

“Tôi… tôi sợ…”

Cô không thể nói ra được việc cô cứ có cảm giác ở đây còn có một người thứ ba, cho nên Thẩm Tùng Khê im lặng không nói gì, trái lại tiếng gió ngoài cửa sổ càng lúc càng rít gào, nghe như tiếng oan hồn phụ nữ đang than khóc thê lương.

“Thôi được rồi, vậy thì chúng ta cùng tìm từ phía này trước nhé.” Dường như Tinh Thần đã nhìn ra nỗi sợ trong lòng Thẩm Tùng Khê, ở một nơi thế này, lại đúng vào lúc nửa đêm, một cô gái cảm thấy sợ cũng là điều bình thường.

“Bàn này cũng không phải bàn của biên tập Trần.” Tinh Thần thở dài rồi di chuyển sang bàn kế tiếp.

Ngay lúc đó có một cái bóng đen lặng lẽ, chậm rãi lướt qua vùng sáng của đèn pin rồi biến mất vào trong bóng tối.

Là nó. Nó đến rồi.

Thế nhưng Tinh Thần hoàn toàn không nhận ra, còn Thẩm Tùng Khê thì run rẩy bấu chặt lấy ghế, toàn thân căng cứng, cô rùng mình, lông tơ trên người dựng đứng.

Giống như một sát thủ ẩn nấp trong màn đêm, chắc chắn nó đang theo dõi mình.

“A.” Đột nhiên Tinh Thần kêu lên: “Trần Phương Hồng. Chính là bàn này.” Cậu kích động chạy đến nhấc tấm bảng tên đặt trên bàn lên: “Cuối cùng cũng tìm được rồi.”

“Hả? Gì cơ?” Thẩm Tùng Khê nhất thời sững sờ, cô cũng không biết nói gì mới tốt.

“Cậu ngây ra làm gì thế? Cậu kiểm tra máy tính đi, tôi xem đống tài liệu trên bàn này.” Tinh Thần quay lại nhìn Thẩm Tùng Khê vẫn còn chìm trong hoảng loạn, hoàn toàn không nhận thấy sự bất thường của cô, sau đó cậu cẩn thận lật từng tập hồ sơ, sợ bỏ sót chi tiết nào đó.

“Ừm… được…” Thẩm Tùng Khê cứng ngắc gật đầu.

Nó đang ở đâu?

Cô giả vờ chú ý liếc nhìn qua máy tính, nhưng ánh mắt không ngừng đảo quanh bốn phía.

Bóng tối. Sao nơi nào cũng chỉ toàn là bóng tối. Hóa ra những thứ không thể nhìn thấy lại càng đáng sợ hơn những thứ hữu hình gấp bội, bàn tay cầm chuột của Thẩm Tùng Khê không ngừng run lên.

Đột nhiên trên màn hình xuất hiện một thư mục có tên “Tử Thần Đến Rồi”.

Chính là nó.

Sự kích động dâng trào trong lòng, cô run rẩy nhấp chuột.

Bên trong là những bản thảo đã được đăng tải trước đó.

Ngoài ra chỉ còn lại một khoảng trống rỗng.

Lẽ nào tác giả chưa nộp bản thảo tiếp theo?

Không, không phải như vậy đâu.

Máu trong huyết quản như đông cứng lại.

Chuyện… chuyện quái quỷ gì thế này?

Trời ơi… Thẩm Tùng Khê nghe rõ một giọng nói vang lên trong đầu mình, giọng nói điên cuồng gào thét như muốn xé toạc cả hộp sọ của cô.

Dòng chữ trên màn hình tiếp tục chạy…

“Vào lúc này Tử Thần không hề có ý định tiết lộ suy nghĩ của mình…”

“Thế nhưng vào đúng lúc ấy, có hai kẻ ngốc lại xông vào nơi này…”

Không phải là chuyện mà họ vừa làm sao? Thẩm Tùng Khê trợn to mắt, chết lặng nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh sáng xanh lờ mờ của máy tính hắt lên khiến gương mặt cô trắng bệch, nỗi sợ hãi như một cái hố sâu nuốt chửng lấy cô, khiến cô không có cách nào thoát ra được.

Bởi vì ở ngay trước mắt cô là một bản thảo tiểu thuyết đang được viết ra, từng dòng chữ nhanh chóng hiện lên.

Giống như tác giả đang ngồi trên chiếc ghế mà cô đang ngồi, gõ lạch cạch trên bàn phím.

Nó đang viết tiểu thuyết.

“Và rồi hắn đã quyết định…”

“Thẩm Tùng Khê. Mau nhìn đi. Tiền nhuận bút của tiểu thuyết Tử Thần Đến Rồi lại được gửi đến chỗ Hạ Hạ.” Tinh Thần cầm một tờ giấy thông tin nhuận bút lên, cậu vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Thẩm Tùng Khê như người mất hồn.

“Cậu sao thế?” Tinh Thần bước tới, đọc thành tiếng: “Hắn đã quyết định…”

Ngay lập tức, màn hình bỗng hiện ra vô số vệt sáng đủ màu khiến người ta không thể nhìn rõ chữ được nữa.

“Xè… xè…” Tiếng dòng điện vang lên trong bóng tối, bóng đèn trên trần run rẩy, nhấp nháy bất an, tỏa ra thứ ánh sáng quái dị.

“Xè… xè… xoẹt…” Giống như một loại virus đang lây lan, hai ngọn đèn, bốn ngọn đèn rồi tám ngọn đèn… càng lúc càng nhiều ngọn đèn bắt đầu chập chờn sáng tối.

“Xè xoẹt… xè xoẹt… xè xoẹt…” Tất cả đèn đồng loạt nhấp nháy rối loạn, trong cảnh sáng tối chập chờn này, giống như đám quỷ dữ từ dị giới đang nhảy múa cuồng loạn.

“Khà khà khà…” Giữa lúc Tinh Thần còn đang sững sờ thì máy fax lại vang lên tiếng cười quái dị, tự động in ra từng tờ giấy, giấy trắng điên cuồng phun ra, bay tán loạn khắp phòng.

Tinh Thần vội lao tới chụp lấy một tờ, Thẩm Tùng Khê thì ngồi cứng đờ tại chỗ.

“Thẩm Tùng Khê. Thẩm Tùng Khê. Thẩm Tùng Khê.” Tên của cô điên cuồng xuất hiện dày đặc trên những tờ giấy.

Giấy bay ngập trời, chẳng khác nào giấy vàng mã đang rải xuống một đám tang thê lương.

Mà người trong cuộc đã sợ đến chết lặng, mắt mở to, hoảng loạn nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt.

“Đi thôi.” Tinh Thần túm lấy tay cô rồi kéo cô đi, dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối, hai người họ lao ra khỏi căn phòng ấy như bị ma đuổi.

Cậu không dám quay đầu lại, cậu muốn nghe thấy tiếng xe cộ ồn ào, muốn nghe thấy tiếng bước chân người đi qua đi lại, muốn nghe thấy âm thanh của sự sống.

Chỉ đến khi chạy đến bên đường thì Tinh Thần mới dừng lại, cậu nhìn Thẩm Tùng Khê, cô đã khóc nức nở, nước mắt nước mũi giàn giụa hệt như một đứa trẻ.

Tinh Thần khẽ kéo đầu cô tựa lên vai cậu rồi dịu giọng nói: “Dọa cậu sợ rồi… tôi xin lỗi…”

Thẩm Tùng Khê không thốt lên nổi một chữ.

Bởi vì vào khoảnh khắc ánh đèn lóe sáng thì hình ảnh kia lại hiện lên trong đầu, nó nhe nanh múa vuốt, Tử Thần mang theo luồng gió lạnh buốt từ địa ngục ập tới, ném lá bài phán quyết xuống ngay trước mặt cô.

Cô hiểu rồi, chắc chắn là nó đang nói với cô: “Người tiếp theo chính là cô.”

Tinh Thần nhẹ nhàng vỗ lưng cô, bàn tay kia siết chặt tờ giấy nhuận bút có ghi tên Hạ Hạ.

“Tiểu Khê, tôi sẽ bảo vệ cậu, chúng ta về thôi?”

Thẩm Tùng Khê gật đầu, dưới ánh đèn đường, hai bóng người kề sát nhau in dài trên mặt đất, rồi dần dần biến mất nơi ngã rẽ.

Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc