Bức ảnh chụp được đúng khoảnh khắc đèn chùm rơi xuống, trong ảnh, Liễu Như Ý đang ngồi bệt trên sân khấu nhận thưởng, toàn thân như hóa đá ngẩng đầu lên nhìn, hoàn toàn không có ý định né tránh. Có thể là cô ấy đã bị dọa sợ, cũng có thể là cô ấy đã buông xuôi chấp nhận số mệnh nghiệt ngã của trời cao. Theo như lời Lưu Lộ kể lại thì thật sự vẻ mặt của Liễu Như Ý lúc đó như đã đoán trước được đèn chùm sẽ rơi xuống.

Con người có năng lực tiên tri sao? Đây là một vấn đề rất sâu sắc, tin chắc đã có rất nhiều nhà khoa học đã tiến hành nhiều nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề này, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có kết luận thống nhất. Giống như một số hiện tượng siêu nhiên khó giải thích, vẫn cần thế hệ sau đi tìm luận chứng chứng minh.

“Các em làm gì thế hả? Mau quay lại chỗ ngồi!


Tiếng trách mắng của giáo viên dạy tiết sau vang lên khiến đám học sinh tụ tập ở hàng ghế đầu vội vã quay về chỗ ngồi, một cuộc phong ba nhỏ đã tạm thời lắng xuống. Sau tiết học Vật lý, nhóm nữ sinh hóng chuyện lại bắt đầu truy lùng các tin tức thú vị.

Tin Liễu Như Ý qua đời đã được xác nhận, có một nữ sinh của lớp bên cạnh sống gần nhà Liễu Như Ý, nguồn tin này vô cùng chính xác.

Lúc đó Thẩm Tùng Khê đang quay đầu lại thảo luận bài toán tối qua với Tinh Thần ngồi ở bàn sau thì nhóm nữ sinh chuyên săn tin tức hớn hở chạy về lớp, nhìn vẻ mặt của họ giống như vừa phát hiện được chuyện gì rất kỳ lạ.

“Bọn mình phát hiện được một chuyện rất lạ.” Nữ sinh chạy vào lớp đầu tiên tuyên bố.

Câu chuyện hấp dẫn này vẫn chưa hạ nhiệt, rất nhanh đã thu hút một nhóm học sinh khác vây lại.

“Mọi người có biết không? Tuần trước Liễu Như Ý lợi hại lắm đấy! Bắt đầu từ thứ hai thì cậu ấy đã liên tục trúng giải thưởng suốt bảy ngày.”

“Wow!”

Các bạn học thốt lên tràn đầy khó tin và kinh ngạc. Thật sự chủ đề này quá khoa trương, những học sinh đang ngồi yên ở chỗ của mình cũng phải vểnh tai lên nghe. Thẩm Tùng Khê phát hiện cây bút bi vốn đang xoay tròn trên tay Tinh Thần đột ngột dừng lại, cậu quay đầu nhìn nhóm học sinh kia, ánh mắt lộ ra chút kỳ lạ. 

Lẽ nào Tinh Thần lại có hứng thú với mấy câu nói đó? Thẩm Tùng Khê cũng quay đầu theo, cô cũng muốn biết rốt cuộc tuần trước Liễu Như Ý đã xảy ra chuyện gì.

Cô gái đang kể chuyện thao thao bất tuyệt liệt kê từng giải thưởng mà Liễu Như Ý đã trúng được.

“Thứ hai trúng máy tính xách tay, thứ ba trúng vé số, thứ tư trúng điện thoại…” Cô ấy cố gắng nhớ lại những gì nữ sinh lớp bên đã kể cho mình nghe. Nữ sinh kia thường xuyên đến nhà Liễu Như Ý chơi nên biết rất rõ tình hình trúng thưởng của cô ấy, tuy nhiên do không nhớ rõ nên cô ấy đã nói nhầm vài món quà trúng thưởng, may mà có bạn học bên cạnh nhắc nhở thì mới nói chính xác.

“Đến ngày thứ bảy thì trúng 100.000 tệ, sau đó bị đèn chùm rơi trúng người mà chết.”

“A!”

Nhóm học sinh lại thốt lên đầy hoảng sợ, phải nói thật diễn biến của câu chuyện này còn kịch tính hơn cả phim truyền hình, chỉ riêng việc trúng thưởng bảy lần liên tiếp đã khiến người ta khó lòng tin nổi. Huống hồ với một người vận may đến đầu như thế sao đột nhiên lại gặp đại họa như vậy?

Cô gái kể chuyện ra sức khẳng định rằng những gì mình nói đều là sự thật, cô ấy nghe nữ sinh lớp bên kể lại như thế.

Thẩm Tùng Khê thu lại ánh mắt rồi khẽ lắc đầu.

“Chuyện này cũng quá mơ hồ rồi nhỉ?” Trong lòng cô vô cùng hoài nghi về tính xác thực của câu chuyện này. Những lời đồn đại truyền miệng như vậy mười phần thì hết tám chín phần đã bị thêm mắm dặm muối, cho nên cô lại tiếp tục tập trung tinh thần vào bài toán lúc nãy.

“Tinh Thần? Tinh Thần?”

Tinh Thần không có phản ứng, cậu mím chặt môi, gần như trong ánh mắt của cậu tràn ngập nỗi sợ vẫn đang nhìn về hướng vừa rồi. Giống như cậu đã bị ai đó rút mất hồn phách, sắc mặt trắng bệch như trúng độc, Thẩm Tùng Khê chưa từng thấy ai bị dọa thành ra thế này… Cậu bị dọa thật rồi.

“Này! Tinh Thần!”

Thẩm Tùng Khê cũng bị nhiễm phải sự bất an của cậu, cô bồn chồn khẽ lay cánh tay cậu.

“A!” Tinh Thần giật mình bừng tỉnh:”Ừm.” Dường như thần trí của cậu còn hơi ngơ ngẩn.

“Cậu sao vậy?” Thẩm Tùng Khê có thể chắc chắn rằng lúc này Tinh Thần đang chìm trong một nỗi sợ nào đó. Rốt cuộc là cậu ấy đang sợ điều gì? Có liên quan gì đến chuyện của Liễu Như Ý hay không? Vẻ mặt của cậu ấy trở nên kỳ lạ từ lúc bắt đầu nghe được chuyện của Liễu Như Ý…

Nhưng Tinh Thần không trả lời, cậu rút một tờ giấy ăn ra, cậu cũng phát hiện cả người mình đang đổ mồ hôi lạnh.

Thật sự cậu rất sợ, chính những lời mà cậu vừa nghe được đã kéo cậu xuống hố sâu kinh hoàng, nữ sinh trung học liên tục trúng thưởng rồi chết thảm… kịch bản này giống hệt một mảnh ký ức nào đó trong đầu cậu, cậu vo tròn tờ giấy ăn thấm đẫm mồ hôi rồi siết chặt trong tay. Trời ơi… thực sự là gặp ma rồi! Tình tiết này giống y như tình tiết trong tiểu thuyết.

Có thể chỉ là trùng hợp, Tinh Thần cố gắng tự trấn an mình như vậy nhưng không có tác dụng gì lớn, bởi vì gần như sự trùng hợp như thế không thể xảy ra được, đối với người bình thường thì một lần trong đời được trúng giải thưởng lớn đã là chuyện vô cùng may mắn rồi, còn xác xuất trúng thưởng bảy lần liên tiếp là gần như bằng không. Mà bằng chứng có thể khiến Tinh Thần càng thêm chắc chắn chuyện này không phải trùng hợp chính là nữ chính trong tiểu thuyết cũng bị đèn chùm rơi trúng trong lúc lên sân khấu nhận thưởng mà chết.

Chẳng trách từ lần đầu nghe tin Liễu Như Ý qua đời thì cậu đã cảm thấy chuyện này quá mức quen thuộc…

Nghĩ đến đây, trong lòng Tinh Thần càng thêm rối loạn. Đầu óc của cậu như bị phủ bởi một lớp sương mù, tầm nhìn cũng nghiêng ngả mờ mịt, tiếng chuông vào học vang lên, bóng dáng giáo viên bước vào lớp nhưng cậu hoàn toàn không chú ý đến, trong đầu chỉ toàn là nội dung tiểu thuyết và cái chết của Liễu Như Ý.

Đó là một cuốn tiểu thuyết kinh dị, bây giờ đang được đăng dài kỳ trên ấn bản cuối tuần của Báo Muộn Quảng Châu, chỉ cần là người đã đọc tiểu thuyết đó thì sẽ lập tức liên tưởng đến cái chết của Liễu Như Ý và nội dung của tiểu thuyết đó. Thế nhưng học sinh trung học ngày nay hiếm có ai còn giữ thói quen đọc báo, phần lớn đều đắm chìm trên mạng, thói quen đọc sách đã dần bị thế hệ kế tiếp vứt bỏ không thương tiếc.

Nhưng kỳ lạ chính là bản thân Tinh Thần cũng chưa từng đọc Báo Muộn Quảng Châu, nếu cậu biết trên tờ báo đó có đăng tiểu thuyết này thì cũng sẽ kinh hoàng đến chết lặng, bởi vì vốn dĩ tiểu thuyết này chưa từng được phát hành mới đúng, vì từ rất lâu trước đây Tinh Thần đã xóa bản thảo của tiểu thuyết đó ra khỏi máy tính rồi, tiểu thuyết này là do chính tay cậu viết nên.

Phàm là học sinh trong trường thì đều biết Tinh Thần là một thiên tài trẻ tuổi trong giới văn chương, cậu từng giành giải nhất trong cuộc thi Nhà Sáng Tác Mới, có vô số tác phẩm được xuất bản, thậm chí còn cho ra mắt vài cuốn tiểu thuyết, thể loại kinh dị là một trong số những tiểu thuyết cậu viết từng lọt vào top những tác phẩm ăn khách. Nhưng mà không biết tại sao, vào nửa năm trước đột nhiên cậu dừng bút, từ chối bất cứ một tạp chí hay nhà xuất bản nào muốn hợp tác, thậm chí là bài tập làm văn trên lớp mà cậu cũng làm qua loa lấy lệ.

Mọi người đều nói chắc chắn Tinh Thần bị đụng hỏng đầu rồi, không còn linh cảm sáng tác nữa. Nguyên do là vì thời gian đó cậu xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, trên đường đạp xe về nhà, không hiểu tại sao cậu như bị ma xui quỷ khiến mà lao thẳng xuống con kênh nhỏ, đầu còn bị đập đến chảy máu. Từ đó cậu dừng hẳn việc viết lách, thậm chí còn xóa luôn bản thảo chưa hoàn thành của tiểu thuyết kinh dị “Tử Thần Đến Rồi” khỏi máy tính.

Cho nên khi tiểu thuyết đã biến mất này bất ngờ xuất hiện trên mặt báo, Tinh Thần lại không hề hay biết chuyện này.

Trong tiết học, cậu cố gắng nhớ lại nội dung của câu chuyện trong tiểu thuyết, nhưng tiếc thay cậu là người hay quên, đến cả những thứ mình viết mà cũng chẳng nhớ được bao nhiêu.

Mãi đến khi bị gọi tên liên tục mấy lần, Tinh Thần mới phát hiện giáo viên ngữ văn trên bục giảng đang gọi mình.

Giáo viên trả lại bài văn viết của mấy hôm trước, cũng giống như mọi khi, lần này Tinh Thần vẫn đạt điểm khá cao, vốn dĩ cậu là học trò mà giáo viên ngữ văn rất thích, cho nên mặc dù hôm nay cậu hơi lơ đãng trong tiết học nhưng giáo viên cũng không nổi giận.

“Bạn học Tinh Thần, em đọc bài văn của em cho cả lớp nghe nhé.”

Giáo viên thường xuyên thích lấy bài văn của Tinh Thần làm mẫu để đọc trước lớp.

Trong phòng học yên tĩnh, Tinh Thần đứng dậy, lật cuốn tập làm văn rồi tìm đến trang được chấm điểm A. Cậu thất thần dán mắt nhìn vào trang giấy đó, dưới ánh sáng nhàn nhạt, dường như những hàng chữ chi chít của bút bi đang chuyển động, dường như chúng được trao cho sự sống, tất cả đều đang chậm rãi bò dậy….

Giống hệt một bầy côn trùng đầy yêu mị đang nhảy múa trước mặt cậu.

Tinh Thần thưởng thức điệu múa thướt tha đó của chúng, bờ môi khẽ hé mở, bỗng nhiên cậu tuôn ra những âm thanh xa lạ.

“… Cô gái ngồi bệt dưới đất, cô ấy ngẩng đầu lên, chiếc đèn chùm rơi xuống, mảnh thủy tinh vỡ nát cắm vào mắt cô, xuyên qua cổ họng… Đầu của cô bị đèn chùm nghiền nát…”

Giọng nói âm u, từng câu từng chữ cứa vào sự tĩnh lặng chết chóc của lớp học.

Giáo viên ngữ văn trợn tròn mắt, miệng há hốc, đôi mắt đằng sau cặp kính lão đầy bàng hoàng.

Rốt cuộc Tinh Thần đang đọc cái gì thế hả? Bài văn lần này có đề tài là “Nếu cho tôi lựa chọn lại”, thế mà cậu lại đang miêu tả cảnh tượng một cô nữ sinh chết thảm.

Dường như cậu không hề chú ý đến sơ sót này, mặc dù vẫn cầm cuốn tập làm văn, mắt vẫn dán vào trang giấy nhưng những gì thốt ra từ miệng cậu lại hoàn toàn khác hẳn. 

Tinh Thần không biết lúc này giọng nói của mình lạnh lẽo và quái dị đến mức nào, mỗi một âm tiết phát ra giống như một đóa hoa lạnh lẽo bùng nở giữa màn đêm u tối, hoang vắng thê lương.

Trong chớp mắt cái nóng trong lớp học tan biến, thay vào đó là luồng âm khí nặng nề lướt qua làn da. Vài nữ sinh kìm lòng không đậu mà ông chặt lấy cơ thể, họ có cảm giác như bản thân họ đang lạc đến chốn âm ty địa phủ, nơi mà oan hồn du hồn đang bay lảng vảng trên đỉnh đầu. Những câu chữ mà Tinh Thần miêu tả đang khắc họa một khung cảnh vừa yêu dị vừa bi thảm, họ càng cảm thấy nghẹt thở, mỗi nhịp hít thở đều hóa thành tiếng thở gấp đau đớn.

Người chết mà Tinh Thần đang mô tả… chẳng phải là Liễu Như Ý hay sao?

“Dừng! Dừng! Dừng ngay! Đừng đọc nữa!”

Lần đầu tiên giáo viên ngữ văn nổi giận với cậu học trò mà mình luôn rất yêu thích: “Tinh Thần! Sau khi tan học thì đến văn phòng gặp cô.”

Học sinh mất tập trung, cho dù điểm số có giỏi thế nào thì cũng phải nghiêm khắc phê bình một trận mới được.

“Hả? Ơ.”

Tinh Thần còn chưa nhận thức được lỗi mình vừa phạm phải, vẻ mặt đầy hoang mang ngồi xuống ghế, cậu nên biết bản thân mình vừa đọc ra một đoạn chính xác trong tiểu thuyết mà mình viết. Một mảnh ký ức mờ nhạt ngủ sâu trong não bộ của cậu bỗng trỗi dậy.

Thế nhưng, những mảnh ký ức còn lại vẫn bị bỏ quên nơi vùng đất hoang vu của thời gian.

Lúc Tinh Thần bị phê bình trong phòng giáo viên thì Thẩm Tùng Khê đang trên đường đi về phía nhà vệ sinh nữ.

Ở lối rẽ cầu thang, cô bắt gặp Hạ Hạ. Đã học xong ba tiết rồi mà Hạ Hạ mới đến trường, nhưng việc đi sớm về muộn là chuyện thường ngày của cô ta, một người không được chào đón thì lúc nào cũng có lý do hết.

“Này, chào buổi sáng.”

Thẩm Tùng Khê mỉm cười giơ tay chào nữ sinh đang cúi đầu bước tới, nhưng cô chẳng nhận được phản hồi thân thiện nào, Hạ Hạ im lặng lướt qua người cô, cái bóng kéo dài trên nền gạch tối tăm lạnh lẽo.

Thẩm Tùng Khê cũng không để bụng, vốn dĩ tính tình của Hạ Hạ như vậy mà, lầm lì ít nói không thích tiếp xúc với người khác, cô ta luôn cô độc một mình, cũng một phần do tính cách của cô ta như vậy nên mới bị người khác cô lập.

Bóng lưng đơn độc của nữ sinh dần rời xa khỏi tầm mắt, trở nên mơ hồ.

Thẩm Tùng Khê khẽ thở dài rồi xoay người bước vào nhà vệ sinh.

Vừa bước vào một buồng vệ sinh thì cô đã nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng nước chảy và giọng nói của hai nữ sinh đang rửa tay, nghe giọng của họ thì là bạn cùng lớp với cô, cuộc đối thoại của họ có liên quan đến Tinh Thần.

“Mẹ ơi! Có phải cái cậu Tinh Thần đó có bệnh không hả? Sao lại đọc ra cái loại văn đó chứ?”

“Hình như cậu ấy đọc về Liễu Như Ý thì phải?”

“Cậu cũng thấy thế à… Ôi mẹ ơi! Có phải cậu ấy biến thái rồi không? Liễu Như Ý chết thảm như thế mà cậu ấy còn… Vừa rồi mình nghe mà nổi hết da gà lên đây này.”

“Đúng đấy, còn là tác giả thiên tài thiếu niên nữa chứ, tác giả biến thái thì có!”

Sau những lời mỉa mai đó là tràng cười ngắn ngủi, giọng cười còn buồn nôn hơn mùi hôi của nhà vệ sinh nữ nữa, Thẩm Tùng Khê chỉ cảm thấy có một cơn buồn nôn dâng lên cổ họng, cảm giác chua xót quặn thắt trong dạ dày. Cơn giận thôi thúc cô muốn mắng người ào ạt dâng lên, nhưng khi cô chuẩn bị bật ra những lời cay độc thì cảm giác đó tắt ngúm… bởi vì hai nữ sinh kia đã đổi sang chủ đề khác.

“Này, cậu nghe nói gì chưa? Hình như mấy người Lý Hà đang định động tay với Hạ Hạ đấy”

“Hả?” Giọng nói đáp lại mang theo chút lo lắng: “Họ không sợ Hạ Hạ trả thù sao? Họ phải biết Hạ Hạ dám đánh Tiểu Nhu thành người thực vật đấy, nếu dồn ép cậu ta phát điên, ai biết cậu ta sẽ làm ra chuyện đáng sợ gì nữa chứ?”

“Cho nên loại phần tử khủng bố như thế phải bị xử lý sạch sẽ ra khỏi trường, nếu không thì chúng ta đều không yên tâm được đâu.”

“Cậu nói cũng đúng.”

Nghe đến đây, Thẩm Tùng Khê đang ngồi trên bồn cầu không khỏi cảm thấy lo lắng, xem ra sự bài xích cô lập mà các bạn học dành cho Hạ Hạ sắp vượt qua phạm vi bạo lực lạnh rồi, họ sẽ tận lực tìm cách bắt nạt cô ta, cho đến khi ép được cô ta phải rời khỏi trường học. Trong cái thời buổi bạo lực học đường xảy ra liên miên này, thật khó tưởng tượng Hạ Hạ sẽ phải đối mặt với kết cục như thế nào.

Thẩm Tùng Khê vừa định rời khỏi buồng vệ sinh để chất vấn hai nữ sinh kia, tay cô vừa chạm vào tay nắm cửa thì đã nghe thấy giọng nói của nữ vang lên bên ngoài: “Này, hai người các cậu, ra ngoài.”

Ngay lập tức hai nữ sinh vừa trò chuyện lúc nãy vâng vâng dạ dạ đi ra ngoài, Thẩm Tùng Khê quyết định ngồi yên trong buồng vệ sinh, hình như nhóm của Lý Hà đến rồi.

Tiếng bước chân của bốn, năm nữ sinh đang bước vào. Đương nhiên, chắc chắn sẽ có một, hai người đứng ngoài cửa để canh chừng, sẵn sàng báo tin.

Ai đó đang kiểm tra các buồng vệ sinh xem có người không, họ đẩy cửa từng buồng vệ sinh ra xem. Thẩm Tùng Khê thu chân ngồi xổm trên bồn cầu, người bên ngoài không mở được cửa thì cúi người ghé mắt nhìn qua khe hở bên dưới cửa… may quá, không bị phát hiện.

“Dẫn vào đây đi!”

Người cầm đầu mở miệng nói, người đó chính là bạn cùng lớp của cô, Lý Hà.

Ngay lập tức ngoài cửa vang lên tiếng bước chân lộn xộn, chắc là Hạ Hạ bị lôi vào, rồi bị đẩy mạnh vào tường.

“Các… các cậu… muốn làm gì hả?”

Đúng là giọng của Hạ Hạ rồi.

“Con nhỏ chết tiệt! Mày nghĩ bọn tao muốn làm gì à? Nói cho mày biết, nếu mày biết điều thì cút khỏi trường này ngay, bằng không thì mày chết chắc rồi.”

“Tôi không đi.”

“Hừ! Tao biết ngay mày sẽ nói thế mà, các chị em, ra tay đi.”

Ngay lập tức tiếng ồn ào vang lên, tiếng nữ sinh khóc lóc, mắng chửi, la hét huyên náo cả nhà vệ sinh nữ, cánh cửa buồng vệ sinh nơi Thẩm Tùng Khê đang trốn bị va đập liên tục, Thẩm Tùng Khê sợ rằng bên ngoài va đập sẽ bung cửa rồi có người xông vào, đến lúc đó họ sẽ phát hiện ra cô… Đương nhiên mấy người Lý Hà có phát hiện ra cô thì họ cũng sẽ không làm gì cô, nhưng Thẩm Tùng Khê vẫn cảm thấy giống như mình đang có tật giật mình, cô đứng dậy, bước đến sát cửa, không biết có nên mở cửa hay không… cô muốn ngăn tất cả chuyện này lại.

Tất cả những chuyện này đều không nên xảy ra.

Rất nhanh tiếng ồn bên ngoài nhỏ lại, có lẽ Hạ Hạ đã bị khống chế, dù sao thì đối phương cũng đông người hơn. Thẩm Tùng Khê lấy hết can đảm, khẽ hé ra một khe cửa nhỏ, qua khe cửa cô nhìn thấy có mấy bóng lưng nữ sinh, còn Hạ Hạ đang bị ép chặt vào tường, trên gương mặt đã có vết bầm tím, mái tóc rối bời.

Lý Hà đứng trước mặt cô ta, giơ ngón trỏ lên chọc mạnh vào thái dương của Hạ Hạ.

“Tao bảo mày cút khỏi cái trường này! Nghe rõ chưa hả?”

“Tôi không đi!”

Khuôn mặt Hạ Hạ đã sưng vù vì bị đánh, nhưng vẫn vô cùng bướng bỉnh.

“Con nhỏ chết tiệt! Xem ra mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi.”

Lý Hà vô cùng phẫn nộ, giáng một cái tát thật mạnh vào mặt Hạ Hạ, sau đó lại giáng thêm cái nữa.

“Loại cặn bã như mày mau cút khỏi trường này cho tao.” Cô ta gào rất lớn, tay liên tục đánh đến mức khóe môi Hạ Hạ bật máu. Nếu lúc này đối phương chịu khuất phục thì có lẽ Lý Hà sẽ buông tha cho cô ta, nhưng Hạ Hạ lại ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy oán hận.

Trong lòng Lý Hà hơi do dự, đối diện với cô ta không phải là một nữ sinh yếu ớt, Hạ Hạ từng đánh Đinh Tiểu Nhu thành người thực vật… nếu lần này không thể khiến đối phương khuất phục thì e rằng sau này cô ta sẽ phải gánh chịu một màn trả thù còn độc ác hơn gấp bội. Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt ngùn ngụt lửa hận kia của Hạ Hạ thì Lý Hà đã hiểu ra, cô ta buộc phải ra tay tàn nhẫn hơn nữa.

“Đừng tưởng tao sợ mày!” Lý Hà túm chặt mái tóc của Hạ Hạ, định hung hăng đập mạnh đầu của Hạ Hạ vào tường, nhưng trong lòng lại sợ nếu làm như vậy sẽ làm ầm ĩ đến chết người, ánh mắt của cô ta quét qua nơi đặt bàn chải cọ bồn cầu trong góc tường.

Lý Hà liếc mắt ra hiệu cho đồng bọn, đồng bọn lập tức hiểu ý nên cúi xuống cầm bàn chải lên.

“Miệng mày thối thật đấy, để tao giúp mày cọ sạch.”

Mấy nữ sinh đắc ý cười rộ lên, nữ sinh cầm bàn chải chầm chậm đưa tay ra.

“Mấy người là lũ khốn nạn.”

Hạ Hạ liều mạng giãy giụa nhưng hai nữ sinh khác đã giữ chặt cô ta vào tường. Đôi mắt của cô ta mở to trân trối nhìn chiếc bàn chải còn nhỏ thứ nước vàng khè, hình như còn dính chút phân bẩn thỉu đang áp sát lại gần từng chút một. 

Mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi của cô ta, tiếng la hét tắt đi, thay vào đó là cô ta mím chặt môi cắn răng chịu đựng.

Tại sao? Tại sao mọi người đều đối xử với mình như vậy? Hạ Hạ tuyệt vọng thầm nghĩ.

Đúng lúc này có tiếng mở cửa vang lên phía sau, mấy nữ sinh hoảng hốt quay đầu lại, chỉ thấy Thẩm Tùng Khê ung dung bước ra khỏi buồng vệ sinh, trên tay giơ cao điện thoại, camera của điện thoại đang hướng thẳng về phía họ, ghi lại từng gương mặt của họ rõ mồn một.

“Ơ? Sao không tiếp tục đi? Tôi còn đang muốn quay lại cảnh tượng đặc sắc để đăng lên mạng mà.”

Thẩm Tùng Khê thừa biết nếu đoạn video này xuất hiện trên mạng thì chắc chắn mấy nữ sinh này sẽ nhận được sự phẫn nộ của cư dân mạng, rồi họ sẽ truy lùng thông tin cá nhân của từng người. Sau đó danh tiếng của trường học cũng sẽ bị ảnh hưởng, để xoa dịu dư luận thì nhà trường sẽ đuổi học họ. Nói tàn nhẫn hơn thì tiền đồ của họ có thể chấm dứt tại đây.

“Mẹ kiếp! Mày quay cái gì đấy hả? Xóa ngay.”

Lý Hà lao tới, Thẩm Tùng Khê khẽ nghiêng người né tránh rồi nói: “Còn chưa kịp quay mà! Ai da, điện thoại của tôi sắp hết pin rồi đấy, mấy cậu phải nhanh tay lên mới được, không thì lát nữa chẳng quay được gì đâu.”

“Quay cái đầu mày.” 

Nhìn dáng vẻ của Lý Hà thì cô ta không muốn làm nữ chính trong đoạn video này rồi, cô ta ra hiệu cho đám bạn bỏ bàn chải cọ bồn cầu về chỗ cũ, rồi buông tay thả Hạ Hạ ra. Tưởng chừng như mọi chuyện chấm dứt tại đây, nhưng bắt đầu từ giây phút này, giữa Thẩm Tùng Khê và Lý Hà đã hình thành một mối thù khó gỡ.

Lý Hà hung hăng trừng mắt nhìn cô: “Thẩm Tùng Khê, mày giỏi lắm! Dám bảo vệ thứ rác rưởi như Hạ Hạ, chúng ta cứ chờ xem.”

Ý trong câu nói này hiển nhiên là Thẩm Tùng Khê đã thành một bọn với Hạ Hạ rồi, trong lòng Thẩm Tùng Khê thầm kêu không hay rồi, tuy cô không muốn Hạ Hạ bị thương, nhưng cũng không muốn thành kẻ địch của các bạn học. Mà một khi Lý Hà quay lại lớp học, chắc chắn cô ta sẽ trắng trợn tuyên bố hành vi phản bội của Thẩm Tùng Khê.

Hình như tất cả chuyện này không còn cứu vãn được nữa rồi.

Lý Hà xoay người đi về phía cửa… Đúng lúc này đèn trong nhà vệ sinh nữ liên tục chớp tắt.

Mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên.

Bóng đèn dài trên trần nhà như đôi mắt độc ác của ma quỷ đang liên tục chớp mắt, tiếng gào thét thê lương, ánh sáng điên cuồng run rẩy tỏa ra cảm giác đè nén và đau đớn. Một bóng đen vụt lướt qua bức tường trắng khiến không gian chật hẹp lập tức trở nên lạnh lẽo rợn người.

Đột nhiên Thẩm Tùng Khê cảm thấy cổ họng khô khốc, lông tơ dựng đứng, trong đầu cô lóe lên một phỏng đoán đáng sợ.

Ở đây còn có thứ khác.

Tuy suy nghĩ này mơ hồ nhưng lại khiến cô sợ gai người, hơi thở chết chóc còn nồng nặc hơn cả mùi nước tiểu và phân, cô như bị thứ gì đó bao trùm, run lẩy bẩy quay đầu lại. Cô nhìn về phía góc tối càng lúc càng tối hơn, chỉ thấy một bóng đen không ngừng phình to ra, từ kích thước chỉ bằng quả bóng đã nhanh chóng lan rộng thành hình người, giống như một linh hồn méo mó đang trôi dọc theo bức tường.

Thẩm Tùng Khê trừng to hai mắt, toàn thân lạnh ngắt hóa đá, mồ hôi lạnh trượt dài theo hai gò má, cô trân trối nhìn cái bóng đen đó, dường như những người khác không chú ý đến nó, trong ánh sáng chập chờn đến hoa mắt của nhà vệ sinh, nếu không chú ý kỹ thì rất khó phát hiện sự tồn tại của nó. Nhưng nó vẫn ở đó, giống như linh hồn, giống như tà vật hung ác đang dõi theo họ.

“Mẹ kiếp, đèn lại hỏng rồi à?”

Lý Hà mắng một câu, cô ta nhìn thấy bóng dáng của mình trong tấm gương cạnh vòi nước, nhưng hình ảnh trong đó… cơ thể của cô ta đang tách dần thành từng mảnh kèm theo âm thanh lạnh lẽo của sự vỡ vụn vang lên… Những vết nứt bắt đầu loang ra khắp mặt gương. Lý Hà chết lặng, cơ mặt khẽ co giật, trong đôi mắt của cô ta, mặt gương vỡ vụn với tốc độ kinh hoàng, sau đó… bộp một tiếng, mặt gương nổ tung.

“A a a…”

Lý Hà và nhóm bạn hoảng loạn co giò bỏ chạy, Thẩm Tùng Khê cũng bị tiếng nổ bất ngờ dọa đến mức ngã ngồi xuống đất, mảnh gương vỡ văng tung tóe, mỗi mảnh đều phản chiếu gương mặt kinh hoàng của cô. Cô bịt chặt lấy hai tai, giống như một đứa trẻ mồ côi đáng thương giữa làn khói lửa chiến tranh ở Iraq.

Sau đó bóng đèn nhấp nháy vài cái rồi nhà vệ sinh khôi phục lại ánh sáng như bình thường.

Bóng đen trên tường cũng biến mất theo.

Rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Không gian chết lặng, những mảnh kính vỡ tung tóe đầy trên sàn và Hạ Hạ đang ngồi bệt ở góc bên kia… Thẩm Tùng Khê lại nhìn về phía bức tường nhưng không còn nhìn thấy bóng đen vừa rồi nữa, chuyện này khiến cô không khỏi nghi ngờ chẳng lẽ tất cả chỉ là ảo giác. Thật nực cười, vậy mà trong đầu cô lại toàn là bóng ma, tà ác, sự nguy hiểm khiến cô muốn khóc mà không khóc được.

Bây giờ hơi thở quái dị ở xung quanh đã biến mất.

Thẩm Tùng Khê lồm cồm bò dậy, có mấy nữ sinh đứng ở cửa muốn bước vào nhưng lại không dám. Cô bước đến trước mặt Hạ Hạ, lấy khăn tay của mình ra rồi đưa cho đối phương.

“Trên mặt cậu dính bẩn rồi.” Cô nói rồi nhìn đến vết thương trên mặt Hạ Hạ, cô khẽ thở dài nói: “Xin lỗi nhé.”

Xin lỗi sao? Vì cái gì chứ? Hạ Hạ ngẩng đầu nhìn cô đầy nghi hoặc.

Hình như gương mặt của đối phương đang che giấu một bí mật sắp bị vạch trần, Thẩm Tùng Khê vội vàng quay người bỏ đi.

Xin cậu tha thứ cho tôi, Hạ Hạ.

Cô âm thầm sám hối trong lòng.

Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc