Edit & Beta: Khuynh Vân
Trong khuôn viên trường ngập tràn sắc hoa, dưới ánh nắng rực rỡ, khắp nơi là những đứa trẻ tràn đầy sức sống thanh xuân, chúng chạy nhảy nô đùa, dường như tất cả đều vô lo vô nghĩ. Cho dù cũng có đôi chút tâm sự vụn vặt nhưng suy cho cùng cũng không giấu được mấy phần ngây ngô và đáng yêu.
Thế nhưng, từ tận đáy lòng, Tinh Thần lại cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Cậu biết rõ chuyện không nên xảy ra rốt cuộc cũng xảy ra rồi, có vẻ như có một sức mạnh thần bí đang âm thầm điều khiển tất cả những gì sắp xảy ra. Cái lạnh này không phải từ khí trời, mà là từ nỗi sợ… nỗi sợ đối những sự việc kinh khủng đang chực chờ ở phía trước. Đó cũng chính là thứ sợ hãi mà cốt truyện trong bộ tiểu thuyết kia đã khắc họa ra, thế nên mỗi lần nghĩ đến hai chữ “tiểu thuyết”, trái tim của Tinh Thần lại nhói lên như có dòng điện cực mạnh chạy qua. Nhưng cậu lại không thể không nghĩ đến những tình tiết trong tiểu thuyết đó, đặc biệt là những tình tiết tiếp theo, đây là chuyện liên quan đến mạng người mà, nhưng càng nghĩ thì đầu óc cậu càng loạn, hình như cậu sắp sụp đổ rồi.
Càng lúc cậu càng sợ hãi, cũng càng lúc càng hoang mang, càng lúc càng dằn vặt, thậm chí càng lúc càng muốn nổ tung.
Sau khi tan học, cậu kiên quyết đòi đưa Thẩm Tùng Khê và Hạ Hạ về tận nhà, mặc dù chuyện này cũng không thể thay đổi được cái gì, nhưng cậu không muốn lại có thêm ai vô duyên vô cớ rời khỏi thế giới này nữa.
Hoàng hôn buông xuống, ba bóng người hiu quạnh bị ánh chiều tà kéo dài ra, bóng dáng gầy guộc, dường như chỉ cần có một cơn gió thổi qua thì sẽ lập tức tan biến.
Sau khi Thẩm Tùng Khê về đến nhà, trên đường chỉ còn lại hai bóng người, Tinh Thần và Hạ Hạ không hẹn mà cùng cúi đầu, lặng lẽ bước đi. Bầu không khí có hơi kỳ lạ, xen lẫn vài phần ngượng ngập, trong lòng mỗi người đều mang theo áy náy và hổ thẹn, còn có cả tâm trạng phức tạp khi phải nhìn nhận lại đối phương lần nữa.
“Cái đó…” Tinh Thần khẽ ho một tiếng: “cậu… hôm qua đã nhìn thấy gì thế?”
Không có tiếng đáp lại.
Tinh Thần quay đầu lại nhìn Hạ Hạ, cô vẫn cúi thấp đầu, không chịu trả lời.
Rất lâu sau, Hạ Hạ mới ngẩng đầu lên dưới ánh mắt dò hỏi của Tinh Thần, sau đó cô khẽ lắc đầu: “Đối với chuyện tối qua, tôi có vài cách nhìn nhận riêng, chỉ là trước khi chuyện này lộ chân tướng thì tôi không muốn nghi ngờ bất kỳ người vô tội nào, đợi tôi điều tra rõ ràng rồi thì tôi nhất định sẽ nói cho cậu biết.”
Tinh Thần trầm ngâm rồi bất chợt nắm lấy tay Hạ Hạ, gắt gao siết chặt: “Rốt cuộc là ai đang tác oai tác quái! Hạ Hạ, chắc chắn là cậu biết, xin hãy nói cho tôi biết đi.”
Rõ ràng Hạ Hạ bị cậu làm cho hoảng sợ, cô giống như bị điện giật, vội vàng rút tay lại rồi cúi gằm mặt.
Không trả lời, cũng chẳng biện giải, cô chỉ chìm vào im lặng.
Đi đến ngã rẽ, Hạ Hạ không muốn để Tinh Thần tiễn mình thêm nữa… hình như cô ấy có lý do gì đó để không muốn Tinh Thần ở bên mình quá lâu, cô kiên quyết tự mình đi nốt đoạn đường còn lại.
Chỉ để lại cho Tinh Thần một bóng lưng đơn độc, cô đi về phía ánh hoàng hôn đang dần chìm xuống.
“…” Trong mắt của Tinh Thần, cái bóng in dài trên con phố càng lúc càng mờ nhạt, đột nhiên cậu hạ quyết tâm rồi vội vàng chạy theo: “Đợi đã! Tôi muốn hỏi một câu, tại sao bảng nhuận bút lại được gửi đến chỗ cậu?”
Hạ Hạ, có phải là người đó không?
Tinh Thần không dám khẳng định, nhưng trong lòng cậu mách bảo khả năng này thật sự rất lớn.
Chỉ thấy Hạ Hạ khựng lại rồi quay đầu nhìn cậu, dường như đôi mắt của cô ươn ướt, ánh lên một tia sáng kỳ lạ, sau đó cô cúi đầu, lấy một con gấu bông trong ba lô ra, sau đó nói một câu rất sâu sắc: “Mỗi một người thân của chúng ta đều sẽ rời đi, chỉ là sớm hay muộn mà thôi, cậu nhất định đừng từ bỏ bản thân, hãy nỗ lực sống tốt hơn nữa, cậu có còn nhớ câu này không?”
“Là cậu…” Tinh Thần nhìn con gấu bông đó rất lâu, khóe mắt cũng ửng đỏ, giống như nhìn thấy lại bóng dáng bà nội của mình năm xưa đứng ở cửa chờ cậu về nhà.
Đây là món quà bà nội đã tặng cho Tinh Thần, bà rất yêu thương Tinh Thần nhưng không thể đi cùng cậu hết quãng đời của cậu, vào một đêm hè, bà đã buông tay rời khỏi thế gian.
Tinh Thần vô cùng đau lòng, cậu đã gửi con gấu bông này cho một đứa trẻ mồ côi cần được giúp đỡ thông qua một tổ chức từ thiện, kèm theo một bức thư khích lệ, trong thư cậu viết đúng câu nói này, từ đó về sau, cậu thường xuyên dùng nhuận bút của mình để giúp đỡ đứa trẻ mồ côi đó.
Cậu vẫn luôn không biết thân phận thật sự của đứa trẻ kia là ai, vì vốn dĩ từ xưa đến nay tính cách của Tinh Thần vẫn luôn thích âm thầm giúp đỡ mọi người.
Bây giờ, cuối cùng cậu cũng đã biết đứa trẻ mồ côi đó là ai rồi.
“Cậu vẫn luôn giúp đỡ tôi nhưng lại không biết tên tôi. Sau này khi cậu từ bỏ viết lách, cậu đã căn dặn tòa soạn chuyển hết nhuận bút của cậu cho tôi, tôi chính là đứa trẻ mồ côi từng cùng chia sẻ khoản nhuận bút đó với cậu.” Hạ Hạ nói.
Chẳng trách cô vẫn luôn chú ý đến cậu, Tinh Thần không kìm được đưa tay đặt chạm nhẹ lên đầu Hạ Hạ, nhưng cuối cùng cậu lại không có hành động gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng của cô ấy khuất dần trong ánh hoàng hôn.
Cậu ngàn vạn lần không ngờ đó lại là lần cuối cùng cậu gặp cô gái này.
Bầu trời âm u xám xịt, không có lấy một tia sáng, tất cả sự rạng rỡ đều bị mây đen nuốt chửng, cả bầu trời mịt mờ u ám giống như sắp đổ sập xuống, dưới bầu trời nặng nề này, có một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện trước một căn nhà cũ kỹ.
Đây chính là nơi tên đó đã từng sinh sống, Hạ Hạ đứng trước căn nhà, nghĩ thầm.
Đột nhiên có cơn gió hoang vu nổi lên, cơn gió hung hăng luồn thẳng vào vạt áo của cô.
Đừng vào đó.
Có một câu cảnh cáo vô thức vang lên trong đầu.
Hạ Hạ do dự rất lâu, cho đến khi phần bụng của cô nổi đầy da gà, đúng vậy, da gà chính là hình ảnh rõ rệt nhất để miêu tả cảm giác lúc này của cô. Miệng lưỡi của cô khô khốc, giống như bên trong đó không còn tý nước bọt nào.
Bốn phía xung quanh ngôi nhà giăng đầy mạng nhện, ở góc sân chất đầy những món đồ nội thất bị vứt bỏ, phủ kín bụi bặm, trông như đã lâu không có ai lui tới. Trên cửa có vài sợi xích khóa cũ treo vương vãi, cánh cửa gỗ mục nát bị gió thổi kẽo kẹt hết mở ra lại khép lại, phát ra những âm thanh lạch cạch, rền rĩ, giống như tiếng nghiến răng của ác quỷ. Nhìn vào trong nhà, có thể thấy trong gian chính vẫn còn treo một bức di ảnh đen trắng, xung quanh dán đầy tang trướng màu trắng, đây là một căn nhà vườn nhỏ, bên ngoài cánh cửa gỗ còn có một cánh cổng sắt bị đóng chặt, bị khóa lại, trên đó dán niêm phong của cảnh sát.
Rất rõ ràng, nơi này đã bỏ hoang từ rất lâu rồi, hơn nữa mọi người cũng tự khắc tránh xa nó.
Hạ Hạ nhìn chằm chằm vào căn nhà trước mặt, những người đi ngang qua đều cố tình vòng sang hướng khác, ánh mắt của họ nhìn cô vô cùng khác thường.
Hạ Hạ cúi xuống nhìn ổ khóa trên cổng, chỉ cần mở được cái khóa nhỏ tầm thường này là có thể tháo tung cả sợi xích.
Xem ra, câu chuyện về ngôi nhà cũ này, cô chỉ có thể tự mình từ từ điều tra mà thôi.
Hạ Hạ nhìn quanh một lượt, cô nhặt một hòn đá từ ven đường rồi bắt đầu đập mạnh vào ổ khóa.
“Bộp! Bộp! Bộp!” Tiếng động lớn vang lên khiến người qua đường chú ý, rồi sau đó làm dấy lên một trận hoảng loạn.
“Cô bé đang làm gì vậy trời… trời ơi… cô bé định mở cửa căn nhà ma đó sao…” Người dân trên phố tụ tập lại nhưng không một ai dám bước tới gần.
“Bộp! Bộp! Bộp!” Hạ Hạ bỗng cảm thấy hơi căng thẳng, bỗng nhiên trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ, sau đó cô ra sức đập mạnh hơn.
Quả đúng như cô dự đoán, đám người đứng xem càng thêm hoảng sợ.
“Quá đáng sợ rồi, đừng đập nữa, bên trong toàn là oan hồn đấy, đây là ngôi nhà hung hiểm mà.” Một người phụ nữ nhát gan bắt đầu líu ríu, mấy nữ sinh trên đường tan học về cũng hùa vào câu chuyện: “Nghe nói trong căn nhà đó có giấu quỷ, đập như vậy sẽ chọc giận nó đấy.”
“Bộp! Bộp! Bộp!” Hạ Hạ làm như không nghe không thấy, cô vẫn tiếp tục đập mạnh, cuối cùng đã có một người phụ nữ không chịu nổi nữa.
“Cô bé à… rốt cuộc cháu muốn làm gì thế? Cháu nói cho dì biết đi, đừng mở cánh cửa này ra có được không?”
“Không được ạ, cháu phải mở nó ra, vừa rồi cháu làm rơi ví ở đây, lúc định nhặt thì bị một cái bóng cuốn nó vào trong rồi.” Hạ Hạ giả vờ ngốc nghếch nói.
“Trời ơi…” Theo sau đó là một tiếng kêu thất thanh, những người xung quanh đồng loạt hít sâu một hơi, không ai dám lên tiếng nữa.
“Sao thế ạ? Tại sao không thể mở ạ?” Hạ Hạ lập tức hỏi dồn.
“Chỗ này không may mắn đâu… Trước đây từng có một gia đình hạnh phúc sống ở đây, tiếc rằng chẳng được bao lâu thì người vợ mắc bệnh nặng qua đời. Về sau, người cha cưới một người phụ nữ khác về nhà, ngày nào cô ta cũng đánh đập đứa con gái riêng đến nỗi cô bé kêu la thảm thiết.” Một người phụ nữ có dáng người cao ráo nói.
“Đúng đấy, cháu không biết đâu, mỗi lần con bé ra khỏi nhà thì… toàn… toàn thân mang đầy thương tích.” Một người phụ nữ mập mạp khoa tay múa chân diễn tả rất khoa trương.
Người đó, chắc chắn từ nhỏ đã phải chịu cảnh bị mẹ kế hành hạ, cho nên cái hôm chơi bút tiên, cô bị người đó nhập vào nên mới có thể mơ thấy những cảnh tượng kinh hoàng đến như vậy. Hạ Hạ thầm nghĩ, người phụ nữ đáng sợ xuất hiện trong ảo ảnh kia, tám chín phần là người mẹ kế từng hành hạ.
“Vậy… về sau thì sao ạ?” Hạ Hạ sốt ruột hỏi, ánh mắt dán chặt vào những người phụ nữ đang đứng vây quanh phía sau mình.
“Sau đó thì cả nhà họ dọn đi rồi, chuyện cũng tầm một năm trước, nghe nói cô con gái trong nhà xảy ra chuyện, thế là cả gia đình họ dọn về quê. Ôi chao, cuối cùng cũng dọn đi rồi, bằng không thì suốt ngày cứ nghe tiếng khóc lóc chửi rủa, làm cả con phố này không lúc nào được yên tĩnh.” Một người phụ nữ xách túi LV lạnh lùng nói.
“Nhưng mà, chuyện này không đơn giản như vậy đâu, điều kỳ lạ còn ở phía sau.” Một người đàn ông trưởng thành đi ngang qua, giọng nói trầm tĩnh chen vào một câu.
“Nửa năm sau, một mình người phụ nữ đó quay lại đây, vào một buổi chiều, đột nhiên cô ta leo lên sân thượng của căn nhà, sau đó kêu lên tôi không muốn chết, tôi không muốn chết. Lúc đó thu hút nhiều người vây xem lắm, tôi cùng mấy người đàn ông khỏe mạnh xông lên ngăn lại, ai ngờ cô ta lại như một con chim vậy, lao thẳng xuống dưới…” Dù chỉ là những câu chuyện cũ nhưng mọi người vẫn chăm chú lắng nghe, háo hức muốn chen lời.
“Nghe bịch một tiếng, người phụ nữ ấy rơi xuống đúng cái chỗ mấy người đang đứng đấy, máu thịt be bét.” Nói xong, người đàn ông chỉ tay vào đúng chỗ giữa mấy người phụ nữ đang đứng tụ tập, câu nói này khiến họ như bị tạt nước sôi vào chân, ai nấy nhảy dựng rồi tản ra.
“Nếu sợ thì đừng có bàn tán nữa, coi chừng quỷ trong kia nghe thấy đấy.”
“Có quỷ sao?”
Giống như có một luồng khí lạnh quét qua lưng khiến Hạ Hạ nghiến chặt răng.
“Đúng vậy.” Lại có thêm một cô nội trợ hoảng sợ lên tiếng: “Trong ngôi nhà cũ này thường xuyên xuất hiện bóng ma, chúng tôi ai cũng từng nhìn thấy cả, mọi người đều nói là mẹ ruột của cô bé đó hiện về tác oai tác quái. Hơn nữa, cái chết của người mẹ kế cũng có liên quan đến hồn ma đó, lúc đó có người tận mắt nhìn thấy có bóng đen đứng sau lưng cô ta rồi đẩy cô ta rơi xuống lầu.”
Nói xong, người phụ nữ đó im bặt, bà ấy bất an liếc nhìn vào trong ngôi nhà cũ, giống như lo sợ sẽ chọc giận oán linh ở bên trong.
“Đừng nói nữa, cẩn thận nói nữa sẽ bị tìm đến đấy.” Người đàn ông vừa rồi lại lên tiếng cảnh báo.
“Cô bé à, cháu mau về nhà đi, đừng đập cổng nữa, cẩn thận người ta kiện cháu vì gây rối trật tự công cộng đấy.”
Mấy cô bác nội trợ đang vây quanh cũng dần dần tản đi, ai về nhà nấy.
“Đợi đã…” Hạ Hạ vội vàng đuổi theo người đàn ông vừa rồi: “Cháu muốn hỏi… thật ra, cháu có quen con gái của gia đình này, cháu muốn biết địa chỉ hiện tại của cậu ấy, cháu muốn đến thăm cậu ấy.”
“Ừm…” Người đàn ông cúi đầu trầm ngâm: “Chú chính là bạn của ba con bé đây, thật sự con bé đó thảm lắm. Sau này cháu đừng tìm đến nó nữa, cuộc đời của nó chưa có ngày nào hạnh phúc cả, có lẽ nó cũng sẽ không quay lại đây đâu.”
“Vậy… mộ của mẹ kế cậu ấy ở đâu ạ?” Hạ Hạ cẩn thận dè dặt hỏi.
“Cái gì? Cháu tìm mộ của cô ta làm gì?” Rõ ràng người đàn ông này bị kích động, ông ấy không muốn trả lời, nhưng nhìn thấy vẻ mặt chân thành và ngây thơ của Hạ Hạ, cuối cùng ông ấy vẫn ngập ngừng chỉ về một hướng rồi vội vã bỏ đi như chạy trốn.
Nghe nói, cái chết của người mẹ kế này được cảnh sát phán định là do tự sát, an táng trong nghĩa trang ở ngoại ô.
Hạ Hạ đứng dưới chân núi, ngước nhìn con đường nhỏ hoang vu dẫn vào nghĩa trang, cô khẽ cắn môi rồi kiên định bước về phía trước.
Phía sau cô, có một bóng người màu xanh khẽ lướt qua, lặng lẽ bám theo Hạ Hạ, nhưng cô hoàn toàn không nhận ra có người đang theo dõi mình.
Trong bầu không khí thoang thoảng mùi hôi thối mục rữa và ẩm mốc, mặt đất dưới chân đen bẩn và dính nhớp, vô số những loại côn trùng không biết tên lặng lẽ chui ra chui vào mặt đất, phát ra tiếng kêu “chít chít” chói tai, cũng không biết chúng đang bận rộn chuyện gì.
Bốn bề tĩnh lặng mà quái dị, ngoài tiếng bước chân loạt soạt của Hạ Hạ, tiếng gió nhẹ thổi qua bụi cỏ xào xạc, tiếng côn trùng rít rít loạn xạ hợp thành một bản đồng ca, còn có tiếng quạ kêu không dứt văng vẳng dội xuống từ trên bầu trời, cảnh sắc tiêu điều thê lương khiến người ta lạnh sống lưng.
Vài tấm bia mộ đổ ngang dọc trên một gò đất cao, xung quanh là những gốc cây già mọc không theo trật tự gì, héo úa xác xơ.
Hạ Hạ vừa cẩn thận dò tìm tên tuổi và ngày tháng khắc trên bia mộ vừa quan sát khắp nơi, cô tìm kiếm rất lâu nhưng vẫn không tìm thấy được mục tiêu mà mình muốn. Ở cách đó không xa, có một người đang lặng lẽ men theo lối đi mà cô đã đi qua, người đó nhanh chóng vòng qua rồi đi thẳng đến một tấm bia mộ trong nghĩa trang.
Bầu trời xám xịt, có một thứ áp lực vô hình bao phủ xuống mặt đất, đột nhiên có một con quạ bay thấp lướt ngang qua vành tai của Hạ Hạ.
Nó dọa Hạ Hạ giật mình, cô vội khom người xuống, tiếp sau đó lại có một con quạ khác lướt sát qua đầu cô rồi bay thẳng về phía xa.
Hình như phía trước có thứ gì đó đang hấp dẫn chúng.
Hạ Hạ đứng dậy rồi nhanh chân đuổi theo hướng đàn quạ đang bay đến, cô muốn xem thử thứ đó là gì, đột nhiên lúc này có một bầy quạ lớn từ trên không trung sà xuống, điên cuồng lao đến từ sau lưng cô, móng vuốt sắc nhọn cào vào người cô khiến vai và lưng cô lập tức rách toạc, vài vết thương mới máu thịt lẫn lộn xuất hiện.
“A…” Hạ Hạ đau đớn không chịu nổi, cô ôm lấy vết thương rồi ngồi thụp xuống đất, ánh mắt vẫn gắng gượng dán chặt vào đàn quạ.
Hạ Hạ cắn răng nhịn đau, cố hết sức đứng lên rồi tiếp tục đuổi theo hướng đàn quạ bay đi, cuối cùng cô cũng phát hiện nơi đàn quạ đang tụ tập. Giống như chúng đang mở một cuộc họp, cả đàng tụm lại kêu vang “quạ quạ” làm náo loạn cả một vùng, âm thanh hỗn tạp vang vọng khắp không gian.
Một đàn quạ khác lại ập đến, có lẽ chúng bị mùi máu trên người Hạ Hạ thu hút, cả đàn quạ lao vào Hạ Hạ khiến cô sợ hãi hét lên một tiếng rồi ngã nhào xuống bùn đất.
Rốt cuộc là thứ gì đang thu hút lũ quạ đến, mà lại khiến chúng vội vã lao xuống như vậy? Hạ Hạ trừng to hai mắt, đảo mắt dò xét xung quanh, nhưng cô không phát hiện ra tình huống dị thường nào. Thế là, cô ngửa đầu hít mạnh không khí xung quanh, cẩn thận ngửi thử, cuối cùng cô ngửi được trong không khí… một thứ mùi hôi tanh của thịt thối, rốt cuộc thứ mùi ghê tởm này từ đâu đột nhiên xuất hiện thế này?
Hạ Hạ lập tức liên tưởng đến bầy quạ, đúng rồi, là quạ, không phải quạ là loài ăn thịt thối sao? Hạ Hạ quay đầu nhìn về phía lũ quạ đang tụ tập cách đó không xa, sau đó cô tiến lại gần chúc thêm vài chục bước, chăm chú nhìn kỹ. Đến lúc này cô mới hoảng hốt phát hiện bên dưới bia mộ, thế mà lại có một “thứ gì” đó đang đào bới trông giống như con người, còn phát ra tiếng ken két rất chói tai.
Là ai thế?
Cơ thể của Hạ Hạ đứng vững, cô lặng lẽ di chuyển nhanh về phía bia mộ, thỉnh thoảng nép sau mấy tấm bia mộ khác mà cẩn thận quan sát.
Hình như “người đó” vẫn chưa phát hiện ra cô, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên quan sát xung quanh rồi lại chuyên chú tiếp tục làm việc nó đang làm, bên cạnh nó là bầy quạ đen kịt đứng chen chúc.
Hạ Hạ lại di chuyển thêm một đoạn, sau khi cẩn thận quan sát rất lâu thì lần này cuối cùng cô cũng nhìn rõ diện mạo của “người đó”… hóa ra đó là một cô gái mặc váy xanh lam.
Cô ấy đang làm gì thế? Hạ Hạ rón rén di chuyển đến gần phía sau lưng cô gái, cô muốn nhìn rõ gương mặt của đối phương, nhưng không cẩn thận làm bụi cây nhỏ chuyển động, tiếng “xào xạc” vang lên khiến động tác đào bới của cô gái đó dừng lại.
Dường như cô ấy phát hiện ra cô rồi, cô ấy bất ngờ đứng bật dậy, ném thẳng công cụ lên bia mộ làm phát ra một tiếng “choang” chát chúa.
“Quạ… quạ…” Lũ quạ hoảng hốt vỗ cánh loạn xạ rồi bay tán loạn khắp nơi, vừa bay vòng quanh cô gái đó vừa kêu lên inh ỏi. Hạ Hạ vội vàng ngồi thụp xuống, dùng hai tay che mắt và đầu lại, mặt vùi giữa cánh tay và đầu gối.
Chỉ chốc lát sau đã không còn nghe thấy tiếng quạ kêu nữa, lúc này Hạ Hạ mới len lén ngẩng đầu lên thì phát hiện ra lũ quạ đã biến mất.
Rất nhanh lũ quạ đã bay đi xa, đúng thật là một phen hú vía, Hạ Hạ thở phào nhẹ nhõm rồi ngẩng cao đầu, sau đó cô đứng lên, mạnh dạn đưa mắt nhìn ngó xung quanh, không thấy cô gái kia đâu nữa.
Cô đi lại gần tấm bia mộ rồi cẩn thận nhìn kỹ, trên bia có khắc vài dòng chữ, nét chữ vẫn còn mới nguyên, phía dưới còn vương lại bột đá, rõ ràng là vừa có người khắc chữ lên bia. Có vài dòng chữ cũ đã bị phá hỏng, mà ở phía sau vẫn còn đang tiếp tục được chạm khắc, Hạ Hạ tập trung đọc kỹ một lần, thế mà đó lại là phần mở đầu của tiểu thuyết “Tử Thần Đến Rồi” do Tinh Thần viết.
Quả nhiên là cô ta! Vì để báo thù mà cô ta đã tạo ra tất cả những bi kịch này. Mà tình tiết trong phần mở đầu của “Tử Thần Đến Rồi” lại vạch trần tội ác cô ta giết chết mẹ kế.
Hạ Hạ rút điện thoại ra bấm số của Tinh Thần, thế nhưng đúng lúc này, đôt nhiên trước mắt cô lại xuất hiện một người, sắc mặt của người đó âm trầm, lặng lẽ bước đến gần cô.
“Thoả mãn trí tò mò của cậu rồi chứ? Nếu như cậu đã biết bí mật này rồi mà còn định đem đi rêu rao, vậy thì không hay đâu.” Người xuất hiện cũng là một cô gái, vào khoảnh khắc này, giọng nói của cô ta kéo dài, âm điệu quái dị rất khó phân biệt.
Hạ Hạ hoảng sợ trừng to mắt nhìn vị khách không mời mà đến này, trước mắt cô là một cô gái mặc váy xanh lam, gương mặt thanh tú kia lại quen thuộc đến lạ thường.
A! Là Thẩm Tùng Khê!
“Tiểu Khê, sao lại là cậu?” Nhưng vẻ mặt của cô, vào lúc này lại vô cùng tà ác, đôi mắt tròn xoe, trong mắt chứa đầy sự thù hận.
Ngay lập tức Hạ Hạ nhận ra: “Hóa ra… là mày… mày nhập vào Tiểu Khê rồi!” Cô hoảng loạn nói, cúi đầu nhìn điện thoại, trên màn hình hiện lên tín hiệu sóng là 0 vạch.
Điện thoại không thể gọi được nữa, rõ ràng đây là chuyện tốt của nó mà.
“Chuyện này đã không còn là thứ mà cậu có thể can thiệp được nữa…” Sắc mặt của Thẩm Tùng Khê hoàn toàn trắng bệch, quanh hốc mắt xanh tím tỏa ra thứ ánh sáng âm u như mắt mèo, rất nhanh cô vươn hai tay ra hung hăng bóp chặt lấy cổ của Hạ Hạ.
“Trên thế gian này, chỉ có một số ít người biết được sự thật, nhưng đó cũng là do họ đáng chết. Tất cả những ai biết được sự thật đều phải chết, đều phải chết… chết, chết, chết… chết đi. Những kẻ đó… chỉ có thể chết! Cậu… cũng phải chết, chết đi!” Đôi mắt của cô trừng to như mắt sóng, tiếng gào thét khản đặc, cô ra sức lắc mạnh, lực tay bóp cổ Hạ Hạ cũng càng lúc càng chặt.
Ngay lập tức Hạ Hạ bị Thẩm Tùng Khê đè ngã xuống đất, điện thoại cũng rơi vào trong bụi cỏ. Miệng cô há to, hai mắt trợn trừng, mặt mũi đỏ bừng, cổ họng phát ra tiếng rít khò khè, hai chân đạp loạn không theo quy luật, cô gắng sức muốn gỡ tay Thẩm Tùng Khê ra nhưng lại không thể thoát khỏi.
Dần dần, hơi thở của Hạ Hạ trở nên gấp gáp đầy yếu ớt, sức vùng vẫy càng lúc càng yếu dần, tay chân cũng mềm nhũn không còn lực nữa.
Giống như bị nhấn chìm giữa đại dương sâu thẳm, toàn thân và tim phổi đều bị dòng nước lạnh lẽo lấp đầy, không thở nổi nữa, không nhúc nhích nổi nữa, chỉ còn đôi tay và đôi chân vô lực quờ quạng yếu ớt. Chỉ chốc lát sau, máu tươi trào dâng lên cổ họng, trong mùi vị tanh nồng đó, khoé môi của cô tuôn ra một vệt máu đỏ tươi.
Ý thức của Hạ Hạ dần mất đi, trong cơn mê loạn, cô lờ mờ nhìn thấy trước mắt mình là một khuôn mặt quỷ dữ đang nhe răng cười hiểm ác, khuôn mặt ấy ngày càng hung tợn, ngày càng hung tợn…
Hạ Hạ hoàn toàn mất đi ý thức, cô không còn cảm thấy đau cũng không còn cảm thấy khó chịu nữa, tứ chi đã không còn nghe theo sự điều khiển của cô, chỉ còn đôi mắt vẫn trợn trừng, đầy sự không cam lòng…
Cuối cùng, hai tay của Hạ Hạ buông thõng xuống.
Cô không giãy giụa nữa, đôi mắt vẫn mở to, đồng tự cứ thế định vị ở giữa con mắt, bất động không còn ánh sáng nữa, từ nay về sau, đôi mắt ấy của cô cũng không còn chuyển động được nữa…
Gửi phản hồi