Edit & Beta: Khuynh Vân

Bàn tay của cô khẽ luồn vào trong ngực áo, khi rút ra, trong tay đã có thêm một con dao găm sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh.

Cô tiếp tục tiến lại gần cậu nam sinh vẫn không hề hay biết kia, khoảng cách từ ba mét rút ngắn còn hai mét, rồi một mét… Thẩm Tùng Khê siết chặt chuôi dao, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, dường như cô sắp ngửi thấy mùi hương của máu, chuyện này khiến trong lòng cô có một cảm giác hào hứng khó hiểu dâng lên.

“A! Tìm thấy rồi.” Đột nhiên Tinh Thần phấn khích kêu lên, lúc này cậu đang ôm một quyển sách, đối chiếu với số hiệu trên sách, cậu không kìm được mà vỗ nhẹ vào quyển sách một cái, còn vung tay lên: “Yeah!”

Cậu quay đầu lại, vui vẻ nhìn Thẩm Tùng Khê.

“À, vậy à? Là sách gì?” Thẩm Tùng Khê dùng giọng điệu hân hoan đáp lại, con dao găm trong tay vẫn còn tích tụ đầy sức mạnh, đang tìm kiếm thời điểm thích hợp, đến lúc này cô cũng không hề có suy nghĩ từ bỏ.

“Kỳ lạ… sao mình lại thế này nhỉ?”

Đúng lúc ấy, bỗng ngoài cửa vang lên một tràng lẩm bẩm, có người đẩy cửa thư viện bước vào.

Thẩm Tùng Khê khó chịu liếc mắt nhìn qua, sau đó kín đáo thu dao găm lại, đồng thời cũng giấu đi sát ý trong lòng, trên mặt vẫn treo nụ cười ngọt ngào. Tinh Thần quay người lại thì nhìn thấy thầy quản lý thư viện đang đi ngang qua kệ sách trước mặt họ.

“Vừa rồi mình còn chợp mắt trong phòng, sao lại chạy ra ngoài cửa sổ thế này? Lẽ nào mình mộng du à?” Quản lý thư viện nghi hoặc gãi đầu, dường như chẳng nhớ chút gì về việc vừa xảy ra.

Tinh Thần lại quay đầu nhìn Thẩm Tùng Khê, trong lòng không khỏi lấy làm lạ, lúc này cô tươi cười rạng rỡ như hoa, đáng yêu hơn dáng vẻ trầm tĩnh thường ngày rất nhiều, nhưng mà nụ cười của cô rất gượng gạo, hoàn toàn không giống nét đặc trưng vốn có của cô, điểm khiến Tinh Thần có cảm giác như mình đang nhìn thấy một người khác.

Khi cảnh sát hỏi cậu về cô gái mặc váy xanh lam kia, người đầu tiên Tinh Thần nghĩ đến chính là Thẩm Tùng Khê, có lẽ vì màu xanh đại diện cho sự tự nhiên, sự bao la, kín đáo và lạnh lùng, Thẩm Tùng Khê vốn dĩ điềm đạm giản dị, hơn nữa cô lại đặc biệt thích màu xanh lam. Quần áo, đồ dùng, văn phòng phẩm, thậm chí cả túi đựng điện thoại của cô, tất cả đều là màu xanh lam, thế nhưng Tinh Thần lại chọn im lặng, cậu không muốn hỏi cô, và tuyệt đối cũng không nghi ngờ cô. Thậm chí, khi rời khỏi đồn cảnh sát, trên suốt quãng đường đi về mà cậu vẫn còn cảm thấy áy náy vì ý nghĩ vụt qua trong đầu mình lúc nghe cảnh sát hỏi.

Nhưng vào lúc này, điều khiến cậu kinh ngạc chính là cô gái trước mắt lại càng lúc càng trở nên rất không chân thực, dường như cô đã biến thành một người khác, có vài chuyện càng ngày càng khiến cậu không thể tin nổi, mang đến cho cậu một cảm giác vô cùng bất an.

Tinh Thần bực bội đưa tay lên vò tóc, lắc đầu thật mạnh.

“Không phải cậu đã tìm được quyển sách đó rồi sao, đã tìm thấy thì chúng ta lên sân thượng hít thở không khí chút nhé?” Thẩm Tùng Khê mỉm cười, híp mắt nói.

“Được thôi, cũng lâu lắm tôi không lên sân thượng rồi.” Tinh Thần nhanh chóng đồng ý với đề nghị của Thẩm Tùng Khê.

Đã qua giờ trưa, có một đàn bồ câu trắng bay từ phía quảng trường ở xa đến, lượn vòng trên không, giống như một đám mây trắng đang di chuyển thật nhanh. Nắng vàng gió mát, lá cờ đỏ tung bay phấp phới, bình thường Thẩm Tùng Khê hay buộc gọn mái tóc dài lên, hôm nay cô lại thả tự nhiên, từng lọn tóc tung bay theo gió, giống hệt như thác nước đổ xuống lòng hồ làm dấy lên từng gợn sóng đen óng tuyệt đẹp. Cô và Tinh Thần ngồi trên mái nhà, vai kề sát vai, Tinh Thần nhìn về phía xa, một chân buông thõng tự nhiên, đong đưa nhịp nhàng.

Thế nhưng vào lúc này, trong tay cậu vẫn đang cầm quyển sách vừa tìm được, thỉnh thoảng cậu lái liếc nhìn xuống nó rồi cúi đầu trầm ngâm, hoàn toàn không còn tâm trí để thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, càng không nghĩ ra được tại sao Hạ Hạ lại nghiên cứu quyển sách này.

Tên cuốn sách trong tay Tinh Thần là “Bí Ẩn Người Thực Vật”.

Còn Thẩm Tùng Khê thì có vẻ rất vui, cô đứng dậy đi đi lại lại trên mái nhà, cuối cùng cô quay về chỗ cũ rồi ngồi phịch xuống bên cạnh Tinh Thần, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt nghiêng thanh tú của cô, nhưng bây giờ đã không còn thấy vẻ nghiêm túc như trước kia nữa.

“Cậu vẫn đang xem quyển sách này à?” Thẩm Tùng Khê cất giọng nũng nịu hỏi, cô dùng đầu ngón tay gãi nhẹ lên cổ Tinh Thần.

“Ừm, lúc còn sống Hạ Hạ rất thích quyển sách này, tôi chỉ tiện tay lật xem thôi.” Không hiểu tại sao, lúc này Tinh Thần luôn cố ý giấu đi suy nghĩ thật của mình. 

“Cậu biết chuyện cậu ấy qua đời chưa?”

“À? Ừm… tôi biết.” Thẩm Tùng Khê ở trước mặt này lại tỏ ra chẳng mấy quan tâm: “Sao lại nhắc tới cậu ấy nữa? Vô vị…”

“Vô vị sao? Rốt cuộc cậu làm sao? Thẩm Tùng Khê!” Cô ấy là Tiểu Khê sao? Là cô gái luôn đồng cảm quan tâm người khác, hiền lành tốt bụng đây sao?

“Ôi trời, cậu phiền chết đi được, tôi không nói với cậu nữa, tôi tự chơi đây.” Thẩm Tùng Khê tránh né câu hỏi của Tinh Thần rồi một mình bỏ đi sang một bên.

“Ơ… Tinh Thần, cậu nhìn kìa, vậy mà cái cây đó bắt đầu rụng lá rồi…”

Tinh Thần thuận theo ánh mắt của Thẩm Tùng Khê nhìn ra xa, quả nhiên đúng thế thật… 

Hừ, mấy cái cây này lúc nào cũng lặng lẽ đứng ở đó, âm thầm rụng lá, âm thầm tồn tại. Không có ai đến thưởng thức chúng, càng không có ai chú ý đến chúng, chỉ đến khi gió thổi mưa rơi thì mới lờ mờ nghe thấy tiếng xào xạc từ những tán lá của chúng mà thôi… Những sinh mệnh yếu ớt bình thường ấy, bình thường chỉ có Đinh Tiểu Nhu mới để tâm, cũng chỉ khi ở bên cạnh Đinh Tiểu Nhu thì Tinh Thần mới cảm thấy hứng thú với những loài thực vật này, mới nhắc tới những cái cây tầm thường ấy. 

Cũng chính vì Đinh Tiểu Nhu mà Tinh Thần từng viết ra bao nhiêu bài thơ ngắn cho những sinh mệnh bình thường đó, rồi biến chúng trở thành một ký ức khó phai. Trong những ngày tháng sau đó, cậu thường khẽ mở tập thơ ấy ra, chậm rãi đọc lại từng trang để gửi gắm nỗi thương nhớ Đinh Tiểu Nhu.

“Tôi biết, là gió thu chôn vùi mùa hạ

Tôi biết, là mùa hạ chôn vùi bùn xuân

Tôi biết, là bùn xuân chôn vùi hoa cỏ. 

Là những cánh hoa rơi chôn vùi trái tim tàn úa.” 

Ở phía xa xa, Thẩm Tùng Khê đang ngân nga những câu thơ cũ mà Tinh Thần từng sáng tác. 

“Là em, chôn vùi sự vương vấn nhân gian. 

Hôm ấy tinh tú mờ nhạt, nó tự chôn mình trong mây. 

Như đất vùi rễ cỏ… 

Giờ đây, tôi đem trái tim mình chôn xuống đất

Nghiền nát thành bụi, chờ một cơn gió thổi tôi tan đi…”

“Tinh Thần, cậu còn nhớ bài thơ này không? Tôi vẫn còn nhớ rất nhiều, rất nhiều bài thơ cậu từng viết đấy!” Thẩm Tùng Khê ung dung buông một câu như đang nói đùa, ung dung đi đi lại lại trên mái nhà.

Cùng một ánh mắt đầy cảm xúc, cùng một tà váy tung bay, cùng một bài thơ Tinh Thần từng viết, cùng một âm điệu ngân nga lưu loát đầy quen thuộc …

“Tiểu Nhu…” Tinh Thần khẽ gọi một tiếng rồi chính cậu cũng bị mình làm cho hoảng sợ, cậu nhíu mày thật chặt, nheo mắt lại, trầm ngâm nhìn Thẩm Tùng Khê trước mặt.

Khoảnh khắc này, trong khung cảnh đã từng rất quen thuộc này, Tinh Thần có một cảm giác rất kỳ lạ, cậu thấy cảnh tượng trước mắt giống như thời gian đang tua ngược, đang phát lại vài đoạn ký ức của cậu và Đinh Tiểu Nhu, nhưng cậu lại lờ mờ cảm thấy cô gái trước mặt chính là Đinh Tiểu Nhu. Cậu bị cảm giác này dọa sợ đến chết lặng, lẽ nào cậu uống say rồi, hoặc là đang ở trong mơ?

Đinh Tiểu Nhu đã rời xa cậu rất lâu rất lâu rồi, mỗi khi đi ngang qua con đường hai người từng sánh bước, ghé những quán ăn hai người từng đến, dừng lại ở những nơi hai người từng dừng chân thì cậu lại cảm thấy chạnh lòng, cậu cảm thấy dường như Tiểu Nhu vẫn đang đứng ở góc đường vẫy tay với cậu.

Nhưng mà giữa biển người mênh mông, bóng dáng ấy sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

Trước kia, cậu cũng từng có cảm giác tương tự, chỉ cần nhìn thấy một cô gái nào đó làm những động tác giống như Đinh Tiểu Nhu từng làm, tự nhiên cậu sẽ nhớ đến cô ấy.

Nhưng chưa lần nào cậu có cảm giác mãnh liệt và chân thật như ngày hôm nay.

Hơn nữa, những cảm giác trước kia chỉ là kiểu cảm giác đã từng trải qua, chứ không phải như bây giờ… một cảm giác như chết đi sống lại, như được gặp lại, kèm theo đó là sự run sợ bất an đến mức tim đập loạn nhịp.

“Reng…” Tiếng chuông tan học vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Tinh Thần, kéo trái tim cậu quay trở lại thực tại, cách đó không xa, Thẩm Tùng Khê cũng nhận ra Tinh Thần đã nhìn mình rất lâu.

“Này…! Cậu đang nghĩ gì?” Thẩm Tùng Khê bước tới trước mặt Tinh Thần, bĩu môi nói: “Sao cậu cứ ngẩn người ra thế hả… còn nhìn chằm chằm vào tôi nữa, đáng ghét, quá đáng ghét.” Thẩm Tùng Khê nũng nịu nói, vừa nói vừa lắc lắc cánh tay Tinh Thần. 

Trước kia Thẩm Tùng Khê là một cô gái rất nghiêm túc, tuyệt đối sẽ không làm ra bộ dạng nũng nịu như hôm nay.

Rốt cuộc hôm nay cô bị làm sao thế này?

“Ừm… chúng ta… chúng ta nên về nhà thôi? Tôi đưa cậu về nhé…” Tinh Thần lắp bắp nói.

“Ừm, vậy còn cậu? Cậu cũng về nhà à?” Thẩm Tùng Khê hỏi.

“Tôi vẫn muốn ghé qua nhà Hạ Hạ xem một chút, dù sao chúng ta cũng là bạn tốt của nhau, đến thăm cũng là chuyện nên làm.” Tinh Thần nhìn cô gái trước mặt, cậu cũng không hề giấu giếm ý định của mình.

Bất kể là có bao nhiêu kỳ lạ, bất kể cô gái này là ai thì cậu cũng không muốn trở thành người nói dối trước mặt cô.

“Thế à? Ôi… Cậu định đến nhà người chết sao… đáng sợ quá đi, cậu không sợ có ma à?” Thẩm Tùng Khê giơ hai tay ra làm bộ dạng giương nanh múa vuốt, tinh nghịch dọa Tinh Thần.

“Không sợ, tôi đưa cậu về nhà nhé.” Tinh Thần nói.

“Không muốn.” Hai tay Thẩm Tùng Khê nhanh như chớp nắm chặt lấy cánh tay Tinh Thần rồi lắc lắc: “Dẫn tôi đi nữa… dẫn tôi đi nữa mà.” 

Khụ, lại là dáng vẻ nũng nịu này, đây thật sự là Tiểu Khê sao?

Tinh Thần lại nhìn Thẩm Tùng Khê trước mặt rồi khẽ gật đầu.

Hoàng hôn đã khảm lên đỉnh núi phía tây một màu đỏ rực, rải xuống thế gian những tia sáng yếu ớt, phủ một lớp vàng đỏ mỏng manh trên khắp mặt đất, trong bức tranh vàng rực đó, có mấy căn nhà tồi tàn lặng lẽ nằm bên cạnh sân bóng rổ bị bỏ hoang.

Nhìn chúng hoàn toàn giống những căn nhà cũ kỹ đã bị bỏ mặc lâu năm, đã mất đi sự chăm nom của chủ nhân, vì già cỗi mà tạm thời bị bỏ hoang, lặng lẽ đứng đó chờ đợi nhưng lại chẳng có ai đoái hoài tới. Chính vì thế mà Tinh Thần mới có thể không chút ngần ngại, không phải tốn công sức gì đã mở được cửa rồi dễ dàng bước vào bên trong.

Bên trong chỗ nào cũng xập xệ, ngoài lớp bụi dày bám đầy bàn ghế ra thì còn có vài món đồ đạc cũ nát, không gian xám xịt hoang tàn, Tinh Thần lần mò bật công tắc đèn, bóng đèn sợi tóc yếu ớt chỉ tỏa ra thứ ánh sáng nhạt nhòa giống như không tồn tại. Bên trong căn nhà trống trơn, thậm chí trên chiếc giường gỗ còn không có nổi một chiếc chăn bông để giữ ấm, nhưng tài liệu thì lại chất đống, đầy phong phú và bất thường.

Tinh Thần lặng lẽ thu dọn những tờ giấy trên bàn, nước mắt cũng lặng lẽ chảy xuống, bỗng nhiên cậu cảm thấy vô cùng căm ghét chính mình, căm ghét sự sa sút trước kia của bản thân, căm ghét bản thân chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà lại buông bỏ những người yêu thương mình cũng như những người mình yêu thương. 

Cậu nhớ đến những lời lẽ hùng hồn mà mình từng nói với cô bé mồ côi ấy, nhưng lại không chăm sóc cô đến cùng, cuối cùng chính cậu lại là người bỏ đi không một lời từ biệt, chỉ để lại một mình cô. 

Tuy Hạ Hạ chưa đến mức không có nổi một tấm áo che thân, nhưng cơm không đủ ăn, ngay cả một chiếc chăn bông đủ ấm để đắp vào mùa đông cũng không có, người đã đi rồi nhưng ngay cả một tấm ảnh để lưu lại cũng chẳng có.

Thẩm Tùng Khê mặt không biểu cảm thu dọn đồ đạc ở bên cạnh, trong mắt cô không hề có bất kỳ cảm xúc nào, không nhìn ra được cô đang nghĩ gì. Thế nhưng, vào lúc hoàng hôn phai nhạt, đêm tối buông xuống, một bóng đen lặng lẽ lướt đến từ nơi khác rồi chui vào mấy căn nhà cũ bên cạnh sân bóng rổ, nó ẩn mình trong góc tối của căn nhà.

Không có ai phát hiện ra nó, cũng không có ai chú ý đến nó.

Bỗng nhiên bàn tay của Tinh Thần chạm phải một quyển nhật ký có bìa cứng trong đống giấy tờ, cậu khẽ “hừ” một tiếng rồi rút quyển nhật ký ra, lặng lẽ ngồi xuống giường, lật ra xem.

Thẩm Tùng Khê âm thầm quan sát động tác của cậu, bất chợt ánh mắt của cô trở nên sắc lạnh rồi lại biến thành dáng vẻ của dã thú đã khóa chặt lấy con mồi, cô vừa lặng lẽ tiến về phía Tinh Thần, vừa từ từ tìm kiếm thứ gì đó xung quanh.

“Thiên đường có lạnh không, địa ngục có có lửa thật không? Nhưng cho dù thế nào, chắc cũng không có nơi nào lạnh lẽo hơn nhân gian này nhỉ? Nơi tràn ngập sự cô độc và hờ hững này… Cậu bé tên Tinh Thần ấy không xuất hiện nữa rồi, mình thật sự trở thành người cô độc trong thế giới này rồi.” Tinh Thần vẫn tập trung đọc từng dòng chữ trong nhật ký.

Lúc này, Thẩm Tùng Khê lần mò tìm được một cái chân đèn, gương mặt cô đã đổi sang một vẻ mặt khác. 

Tinh Thần lặng lẽ lau nước mắt, hoàn toàn không nhận ra cô gái đứng cách mình không xa đã nhìn mình bằng ánh mắt đầy sát ý.

Thế nhưng ngay khi Thẩm Tùng Khê sắp giơ chân đèn lên nhắm vào Tinh Thần, trong lòng cô bỗng nóng lên, sự mềm mại dịu dàng nhanh chóng tràn ngập trái tim cô, cuối cùng cô không giơ chân đèn lên nữa, ngược lại cô thản nhiên bước đến gần Tinh Thần.

“Cậu đang xem gì?” Thẩm Tùng Khê nghiêng đầu hỏi.

Tinh Thần không trả lời, thế là Thẩm Tùng Khê cùng cậu nhìn vào quyển nhật ký, đúng lúc trang giấy lật đến ngày phân lớp của năm lớp 11.

“Là Tinh Thần? Là cái tên này sao? Thật sự ông trời đã nhìn thấy sự nỗ lực của con người rồi sao, cho nên mình mới gặp được người này, được phân vào cùng một lớp với cậu ấy… Cậu ấy vẫn còn trên thế giới này, mình đứng nhìn cậu ấy từ xa, rất muốn rất muốn đến nói vài câu với cậu ấy, chỉ là bên cạnh cậu ấy đã có một cô gái mặc váy hồng đứng cùng rồi. Họ xinh đẹp như thế, khiến mình không dám đến làm phiền, mình chỉ đành lặng lẽ lùi lại giữa đám đông.”

Khóe miệng của Thẩm Tùng Khê bắt đầu hiện lên một nụ cười đắc ý đầy quái dị, dường như cô đã chìm đắm trong những tình tiết được ghi trong nhật ký, sau đó cô hứng thú đọc tiếp.

Cứ như thế như nước chảy mây trôi mà đọc xong mấy chục trang nhật ký ghi chép chuyện thường ngày, mấy chục phút trôi qua, mọi thứ vẫn bình an vô sự. Vốn dĩ Tinh Thần định gấp cuốn nhật ký lại, nhưng lại bị một đoạn miêu tả có chữ viết lộn xộn bên trong thu hút, cậu chăm chú đọc, hoàn toàn không để ý đến Thẩm Tùng Khê đang ngồi bên cạnh, sắc mặt của cô lại càng lúc càng âm trầm, nét biểu cảm trên gương mặt cũng càng lúc càng lạnh lùng.

“Mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên được những ngày mưa ẩm lạnh như thế này, và cả nụ cười lạnh lẽo của cô gái ấy nữa. Tại sao cậu ấy phải đối xử với mình như vậy, thật sự mình rất mệt, Đinh Tiểu Nhu, mình thường xuyên nhìn thấy trên tay cậu ấy có vô số vết thương, nhưng tại sao một cô gái đã bị tổn thương như vậy lại còn muốn khiến người khác cũng tổn thương như cậu ấy? 

Mình vẫn luôn coi Đinh Tiểu Nhu là bạn tốt, bởi vì cậu ấy là người mà Tinh Thần thích, nên mình cũng thích cậu ấy. Mình lớn đến chừng này rồi mà vẫn chưa có một người bạn nào thật lòng chân thành với mình, mình lớn lên trong cô nhi viện, vào khoảnh khắc Đinh Tiểu Nhu xuất hiện trước mặt mình, mình như nhìn thấy một cô gái có cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, mình dùng đôi mắt khát khao và ngưỡng mộ nhìn cậu ấy, thế nhưng cậu ấy lại không hạnh phúc như mình tưởng. 

Không, cậu ấy còn đáng thương hơn mình nữa, bởi vì cậu ấy thường xuyên bị mẹ kế ngược đãi, khiến cho tâm lý của cậu ấy trở nên méo mó, cho nên mới bắt nạt mình, trút giận lên mình. Thế nhưng ở trong mắt người khác, mình lại là kẻ xấu đi bắt nạt người khác, Đinh Tiểu Nhu che giấu quá giỏi, cậu ấy còn lừa được cả Tinh Thần, cậu ấy biết mình có thiện cảm với Tinh Thần, cậu ấy nói mình là con cóc ghẻ mà cũng đòi ăn thịt thiên nga, Tinh Thần sẽ không bao giờ thích mình.”

“Hôm đó, chính là ngày Đinh Tiểu Nhu bị thương, mình lại bị cậu ấy bắt nạt ở con hẻm sau trường học. Mình chẳng làm gì được, chỉ có thể bất lực nhắm mắt lại, chờ đợi đòn tổn thương nặng nề giáng xuống, mình hoàn toàn chìm trong tuyệt vọng… Nhưng không ai ngờ được, trong khoảnh khắc mình mở mắt ra thì cậu ấy đã ngã xuống trong mưa, đầu đập mạnh vào hòn đá, trở thành người thực vật, còn mình chỉ biết ngây ngốc đứng yên tại chỗ. Nếu thật sự lúc ấy mình bị cậu ấy lao từ phía đối diện đến đá văng, thì có lẽ người trở thành người thực vật đã là mình rồi. Chính vì thế mà mình thoát khỏi sự tổn thương do ác ma đó đem lại, thế nhưng mình lại không thể nào vui nổi.”

Đinh Tiểu Nhu… Đây chính là bộ mặt thật của Đinh Tiểu Nhu mà cậu từng quen biết sao?

Tinh Thần ôm chặt cuốn nhật ký, không biết là vì nỗi đau mất đi Hạ Hạ, hay là vì không dám tin ác ma trong nhật ký kia chính là cô gái đáng yêu mà cậu từng đem lòng yêu thích, hai tay cậu khẽ run lên, ánh mắt đờ đẫn.

“Sao có thể như vậy được chứ? Tôi không tin Đinh Tiểu Nhu là người như vậy.” Tinh Thần ngẩng đầu hỏi Thẩm Tùng Khê, nhưng lại bị hành động của cô làm cho hoảng sợ. Tay cậu run lên, “bốp” một tiếng, cuốn nhật ký trong tay rơi xuống đất.

“Cậu… cậu, cậu cầm chân đèn làm gì?”

“Đi mà hỏi Diêm Vương đi!” Thẩm Tùng Khê trừng mắt thật to, ánh nhìn hung hãn và sắc lạnh, trong mắt đầy những tia máu đỏ rực. Tinh Thần còn chưa kịp lùi lại hay né tránh thì chân đèn đã bổ thẳng xuống, cậu chỉ cảm thấy đầu “ong” lên một tiếng, cả thế giới lập tức quay cuồng đảo lộn. 

Cậu ôm lấy cái đầu đầy máu, tầm mắt mờ mịt, vừa lăn vừa bò lảo đảo chạy ra xa mấy bước, không thể tin nổi mà nhìn cô gái với gương mặt tràn ngập sát khí ở trước mặt.

Cậu vẫn không chịu tin, cô gái thật sự là người tốt đã bị chính người mình thích hại chết, còn người vừa đánh ngất mình lại chính là cô bạn tri kỷ mà cậu tin tưởng nhất.

Cú đánh này, tuy khiến Tinh Thần vô cùng đau đớn nhưng đồng thời cũng làm cậu bừng tỉnh ra nhiều điều. Trong đầu cậu bắt đầu hình thành một mạch suy nghĩ để giải đáp hết mọi chuyện, giải được vô số ẩn tình trong những câu hỏi đó. 

Bấy lâu nay Thẩm Tùng Khê đi theo mình, chính là để tìm ra những chứng cứ còn sót lại nhằm tiêu hủy tất cả. Khi cô đạt được mục đích, cuối cùng cô sẽ giết cậu ở chốn hẻo lánh này, vậy thì tại sao cô lại phải làm như thế? Cô có liên quan gì đến toàn bộ những chuyện này? Nếu cô là đồng mưu, lẽ nào cô vẫn luôn lừa dối cậu sao?

Nếu đúng là như thế thì không chỉ đáng giận mà còn thật đáng thương, thế thì trên thế gian này sẽ không còn ai để cậu có thể tin tưởng được nữa. Lúc này, trong lòng Tinh Thần thật sự dâng lên một nỗi bi thương tột cùng, là chính mình đã hại chết Hạ Hạ, chính mình vẫn luôn nghi oan cho cô ấy. Nếu như cậu không viết bộ tiểu thuyết đó, là bộ tiểu thuyết thần bí mà chỉ có cậu và Đinh Tiểu Nhu mới biết thì đã không khơi lên cả chuỗi bi kịch này…

Thế nhưng, cho dù còn biết bao câu hỏi chưa có lời giải thì cậu cũng không còn thời gian để suy nghĩ nữa, thần chết đã ở ngay trước mặt rồi, cậu đã không còn thời gian để nói ra nữa.

Thẩm Tùng Khê đã giơ cao chân đèn, hai mắt của cô đỏ rực, hung hăng như quỷ dữ lao thẳng về phía Tinh Thần. Thế nhưng chính vào khoảnh khắc này, bóng đen ẩn nấp trong góc tối bỗng chốc lao nhanh tới, một luồng khí mạnh mẽ đẩy Thẩm Tùng Khê văng ra xa mấy mét.

Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc