Edit & Beta: Khuynh Vân

Phía xa xa trên bầu trời, những ngôi sao nhỏ chớp mắt nhìn xuống thế gian, dần dần chúng cũng buồn ngủ, ánh sáng dần yếu đi, yếu đi… cuối cùng chúng khẽ cất tiếng ngáy, ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ, mặt trời kịp lúc quay lại, tung mình thức dậy ở phía chân trời.

Một ngày mới lại đến rồi, Thẩm Tùng Khê khẽ hé mắt, cô giơ tay che đi ánh nắng đang tràn vào, mọi chuyện vẫn phải tiếp tục thôi.

“Mẹ ngoan ngoãn ngủ đi, tan học rồi con sẽ quay lại thăm mẹ nhé.” Thẩm Tùng Khê khẽ vuốt tóc mẹ kế rồi đứng dậy rời đi.

Cô mơ mơ màng màng đến trường, trong trường vẫn chưa có nhiều người, Thẩm Tùng Khê chậm rãi bước trên con đường trong khuôn viên trường, tận hưởng giây phút yên tĩnh hiếm hoi, không biết ai quên đóng cửa lớp mà chỉ khép hờ.

Thẩm Tùng Khê nhẹ nhàng đẩy ra, bất ngờ vì đã có bạn học đến trước rồi.


“Ơ? Tinh Thần?”

Tinh Thần đang ngồi ở giữa lớp chăm chú viết lách, nghe thấy tiếng động, Tinh Thần ngẩng đầu lên, sau đó cậu lập tức đứng dậy rồi bước nhanh đến trước mặt cô: “Cậu đến rồi, cậu không sao chứ? Nghe nói mẹ cậu gặp chuyện, bây giờ cậu thế nào rồi?”

Thẩm Tùng Khê khẽ lắc đầu, gượng gạo nở một nụ cười: “Tôi ổn, không sao đâu, cậu đang viết gì thế?” Nói xong, cô tò mò bước về phía bàn của Tính Thần.

“À, không có gì đâu, chỉ là vài bài văn thôi mà.” Tinh Thần vội vàng chen lên trước, nhanh tay gom hết bản thảo trên bàn.

“Thần thần bí bí…” Dù miệng thì nói như thế nhưng Thẩm Tùng Khê vẫn ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi, cô chống cằm nhìn vô định, cả người ngây ngẩn.

Hôm nay, ngày mai, rồi ngày kia… đột nhiên tương lai trở nên mờ mịt không thấy điểm cuối. Từng nhóm bạn học lác đác bước vào, tiếng đọc sách dần vang lên, mà ngày mai, ngày kia, hay nhiều ngày sau nữa… có lẽ vẫn sẽ cứ như vậy.

Thẩm Tùng Khê úp mặt lên hai tay, mang theo nỗi trăn trở nặng nề mà ngủ thiếp đi.

Trong mơ cô thấy mình đang chạy trên một con đường, cô đang đuổi theo bóng người chạy phía trước, là ai nhỉ? Nhìn thấy rồi, là Tinh Thần, có một cái bóng đen cũng đang chạy, mãi cho đến một khúc quanh thì bóng đen đó xoay người lại, lưỡi dao găm đâm thẳng vào bụng cô…

Trời ơi. Thẩm Tùng Khê bừng tỉnh. Thầy giáo đã cầm theo giáo trình bước vào lớp, hóa ra tiết học đầu tiên đã bắt đầu rồi.

Cô quay đầu nhìn sang Tinh Thần, cậu vẫn đang cúi đầu viết gì đó, thỉnh thoảng cậu sẽ dừng lại suy nghĩ rồi lại gạch xóa, trong ngăn bàn của cậu đã chất đầy mấy tờ bản thảo.

Làm gì thế nhỉ?

Tiết thứ nhất trôi qua…


Tiết thứ hai trôi qua…


Tiết thứ ba trôi qua…

Tan học rồi mà Tinh Thần vẫn mải miết viết, dường như không màng đến thế giới xung quanh. 

Là thứ gì quan trọng thế nhỉ? Thẩm Tùng Khê khẽ bước lại gần, bóng dáng của cô phủ lên trang giấy trắng.

“Ai đấy?” Tinh Thần để phòng xoay người lại.

“Tinh Thần, cậu sao đó? Cậu viết gì mãi vậy?” Thẩm Tùng Khê tò mò hỏi.

“Không có gì, về thôi, đừng hỏi nữa.” Tinh Thần lập tức xoay lưng lại, giấu tập giấy vào cặp: “Chúng ta đến thăm mẹ cậu đi.”

“Ừm.” Cho dù có tiếp tục hỏi thì cũng sẽ không có kết quả gì.

Cả hai cùng đến bệnh viện, bốn phía là một mảnh trắng xóa, mấy y tá đẩy những bệnh nhân mặc đồng phục xanh lam đi ngang qua, có cụ già, có thiếu nữ, họ thong thả đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện, dường như thế giới ồn ào ngoài kia đã tách biệt hoàn toàn với nơi này.

Tinh Thần lặng lẽ đứng cạnh giường bệnh, mẹ kế bệnh nặng nằm yên ở đó, khuôn mặt bình thản không chút oán giận. Cậu khẽ nhìn sang gương mặt hốc hác của Thẩm Tùng Khê, sau đó cúi đầu thì thầm một câu: “Xin lỗi nhé.”

Tiếng nói tan vào không khí, hòa cùng hạt bụi bay đi.

“Thẩm Tùng Khê, tôi về trường trước nhé.” Ngồi yên lặng hồi lâu, cuối cùng Tinh Thần liếc nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, vẫy tay với Thẩm Tùng Khê trước khi rời khỏi phòng bệnh

Con người ai rồi cũng phải chết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Sau cái chết sẽ là gì nhỉ? Sẽ bay lên trời cao hay chìm xuống tận đáy của trái đất? Sẽ hóa thành cơn gió hay tan thành cát bụi?

Núi non và dòng chảy vẫn bất biến qua hàng vạn năm, ở trước mặt chúng, chúng ta nhỏ bé đến mức chúng không nhìn thấy chúng ta, bởi vì sinh mệnh của chúng ta quá ngắn ngủi, ngàn năm vạn năm cũng chỉ thoáng qua như một chớp mắt. Núi hiểu rõ hơn, nước tinh tường hơn, chúng còn sáng tỏ ý nghĩa của sinh mệnh hơn cả chúng ta.

Tinh Thần đẩy cửa bước vào lớp, cậu đã viết suốt cả buổi sáng, mà bây giờ vẫn phải tiếp tục.

Tại sao phải làm như thế? Liệu sẽ có kết quả gì không? Tinh Thần tự hỏi mình, kẻ địch trong bóng tối khiến cậu do dự.

Hèn nhát. Cho dù cậu né tránh thì kẻ thù có vì thế mà buông tay không? Nếu điên cuồng phản kháng, có lẽ sẽ còn có cơ hội tìm ra chân tướng. Còn nếu chìm trong chán nản thì ngay cả chút cơ hội nhỏ nhoi cũng không còn. Thế nhưng, muốn đối mặt với nó thì chỉ có cách…

Trong đầu cậu hiện lên từng gương mặt của những người đã mất, Tinh Thần lại vặn nắp bút một lần nữa.

Hàng loạt phân tử tụ họp lại hóa thành mực, xếp thành hàng qua ngòi bút, để mặc cho người viết ban cho chúng những linh hồn khác nhau.

Tinh Thần thu thập khắp nơi, mua đủ hết những tờ báo có đăng tải tiểu thuyết “Tử Thần Đến Rồi”, cậu giống như con nhện bận rộn đang cúi đầu giăng từng sợi tơ, dệt nên mạng lưới dày đặc trên giấy nháp.


Buộc phải xong trước ngày mai, phải ngăn chặn bi kịch xảy ra.

Suốt cả buổi chiều, Tinh Thần không ngẩng đầu lên lấy một lần, cơ thể của cậu ghì xuống, bất động trong một tư thế, còn cây bút trong tay gấp gáp đua một cuộc đua sinh tử với thời gian.

Sự cuồng nhiệt của mặt trời dần tắt đi, thay thế bằng từng hồi chuông báo tan học, ráng chiều chậm rãi nhuộm đỏ bầu trời, cuối cùng Tinh Thần cũng buông cây bút xuống, sau đó cậu lôi mấy tờ bản thảo đã giấu kín ra, đưa mắt rà soát lại từng chữ trên đó.

“Được rồi, tan học thôi.” Giáo viên thu dọn giáo án, đúng lúc tiếng chuông vang lên.

Tinh Thần lập tức đứng bật dậy, cậu chen qua đám đông rồi lao thẳng ra ngoài, trong tay cậu vẫn nắm chặt bản thảo.

“Hôm nay sao cậu ấy lại chạy nhanh vậy nhỉ…” Thẩm Tùng Khê cảm thấy nghi ngờ nên vội vàng đuổi theo phía sau.

Phòng máy tính của trường vẫn chưa đóng cửa. Tinh Thần lao vào rồi tìm một chỗ ngồi, cậu nhấn nút nguồn, mở máy tính, tất cả động tác đều rất liền mạch và dứt khoát.

Trái tim đập dồn dập trong lồng ngực, Tinh Thần thở hổn hển, màn hình nhanh chóng sáng lên rồi hiện ra một desktop hình bầu trời và mặt biển xanh biếc, cậu cầm bản thảo trong tay lên rồi ngẫm nghĩ đọc lại nhiều lần.

“… Con sông lững lờ trôi, cậu bé ngồi dưới gốc cây bên bờ sông, lặng lẽ xuất thần…”

Rốt cuộc chân tướng là gì? Là năng lượng siêu nhiên sao? Nếu chết đi, sẽ có ai đau khổ đến mức tuyệt vọng hay không?


“… Thật may mắn vì đêm nay bầu trời quá đẹp, trước lúc chết vẫn còn được chiêm ngưỡng muôn vì tinh tú…” Nếu được chết dưới một bầu trời đầy sao lộng lẫy, có lẽ cũng đáng rồi.

Tinh Thần nuốt khan một ngụm nước bọt, bàn tay chậm rãi đưa chuột tới biểu tượng Word, tiếng gõ lách cách dồn dập vang lên theo nhịp của những ngón tay nhảy múa trên bàn phím.

Từ sau giờ tan học, một điểm trên trục thời gian dần kéo dài thành một con sâu đen nhỏ, nó từ từ lớn lên, cuối cùng dừng lại tại vị trí cách điểm ban đầu bốn mươi lăm phút.

“Thiếu niên bị kéo xuống nước nhưng vẫn nắm chặt lấy kẻ thù, cả hai cùng nhau chìm vào đáy sông.”

Tiếng gõ dừng hẳn, Tinh Thần nhấp chuột gửi mail rồi vươn vai, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong sắc đỏ say đắm của hoàng hôn, từng đàn chim sải cánh bay qua bầu trời, đôi cánh quạt lên tiếng gió phần phật. Gặp được khoảnh khắc tuyệt mỹ nhưng ngắn ngủi thế này, có lẽ cơ hội được nhìn thấy cũng không còn nhiều nữa.

Tinh Thần mỉm cười, cậu quay người lại, sau đó giật mình thốt lên: “Cậu… sao cậu lại ở đây?”

“Tôi muốn biết cậu đang viết gì nên mới đi theo, nhưng không ngờ lại thấy thứ khiến tôi đau lòng như vậy.” Nước mắt của Thẩm Tùng Khê lặng lẽ rơi xuống: “Tại sao cậu phải làm thế hả? Cậu sẽ… cậu sẽ…”

“Đừng buồn nữa.” Tinh Thần đưa tay lau đi giọt lệ trên khóe mắt cô: “Thật ra tôi chính là tác giả ban đầu của Tử Thần Đến Rồi, nhưng không biết tại sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng tôi phải can đảm hơn, tôi phải tự tay kết thúc tất cả chuyện này.”

“Đừng đi mà.” Thẩm Tùng Khê vội vàng lắc đầu: “Nhỡ đâu cậu chết trước hắn thì sao? Nhỡ đâu hai người không cùng chết, nhỡ đâu mọi chuyện chẳng đi theo tình tiết tiểu thuyết thì sao? Đừng để có thêm ai phải chết nữa…”

“Chuyện này bắt nguồn từ tôi, cho dù phải hy sinh thì tôi cũng phải nắm lấy từng cơ hội để tiêu diệt nó, cũng không chắc sẽ chết mà, lẽ ra tôi phải làm chuyện này từ lâu rồi.” Ánh sáng đỏ rực bao trùm khắp không gian, hắt lên gương mặt kiên định của Tinh Thần.

“Tôi không tin, tôi phải đi cùng cậu. Ngày mai tôi sẽ chờ trước cửa nhà cậu, cậu đừng hòng ngăn được tôi.” Thẩm Tùng Khê rơi nước mắt, sau đó cô chạy vụt ra khỏi phòng máy tính.

Màn đêm vừa buông xuống, một vầng trăng khuyết yếu ớt chậm rãi trèo lên bầu trời xa xăm, Tinh Thần và Thẩm Tùng Khê ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bầu trời đêm hôm nay quả thực quá đẹp, đẹp đến mức còn cướp đi ánh sáng vốn thuộc về mặt trăng.

Sau lưng khuôn viên của trường, bóng dáng một dãy nhà cổ nát hoang tàn hiện ra trước mắt, đi qua những khối kiến trúc xưa cũ chưa từng được tu sửa là một bãi đất xanh rậm mở ra trước mắt, ở phía không xa chỉ còn lác đác vài hộ dân bản địa, phía trước dãy nhà là một con sông tĩnh lặng, sâu cạn khó lường.

Có mấy thân cây chẳng rõ tên cong queo đứng trơ trọi bên bờ sông, lá rụng thưa thớt, bóng dáng tiêu điều.

“Nếu nhìn kĩ sẽ thấy có gì đó xuất hiện, tối nay tôi sẽ rơi xuống sông, cậu cứ đứng ở đây nhìn cho rõ nó trông như thế nào nhé, cho dù xảy ra chuyện gì cũng đừng bước qua đó có biết không?” Tinh Thần cẩn thận căn dặn rồi kéo Thẩm Tùng Khê đến bên cạnh gốc cây, hốc mắt của cô đã đỏ hoe, cô lẳng lặng gật đầu.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, vốn dĩ ven sông ít người, bây giờ lại càng trở nên tĩnh mịch. Thỉnh thoảng có một cánh chim lẻ loi bay vụt qua, một con chó lớn đi ngang qua, gầm gừ cảnh giác với người lạ rồi bị chủ gọi về, ánh đèn trong vài hộ dân thưa thớt kia cũng lần lượt tắt hết.

Xuất hiện rồi.

Bên dưới ngọn đèn đường ở một góc khu nhà, có một bóng người lảo đảo bước ra từ trong bóng tối, chậm rãi tiến về phía Tinh Thần.

Tinh Thần và Thẩm Tùng Khê nín thở dõi theo, cái bóng dần biến đổi kích thước theo ánh sáng rồi hiện hình thành một người đàn ông cao gần một mét tám, toàn thân gã như bị nung đỏ, gã cúi thấp đầu, từng bước đi xiêu vẹo quái dị, cảm giác này rất lạ khó nói thành lời. Đôi tay của gã buông thõng, đong đưa trong không khí, giống như con rối khổng lồ đang bị điều khiển bởi những sợi dây vô hình.

Gần hơn, gần hơn nữa.

Tinh Thần hít sâu một hơi rồi tiến lên một bước, cậu rút điện thoại ra chuẩn bị chụp ảnh, đột nhiên có một mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi.

“Hôi quá.” Tinh Thần vội vàng bịt mũi lại rồi nhảy lùi về phía sau: “Phán quan cũng thích uống rượu à?”

“Cái gì…” Gã say lập tức nổi cáu, hai tay túm chặt lấy cổ áo của Tinh Thần: “Mẹ kiếp tên chắn đường…” Lời lẽ líu nhíu, men rượu nồng nặc bốc lên khiến Tinh Thần suýt thì ngất lịm. 

Hai người giằng co rồi loạng choạng đi đến sát mép sông.

“Khụ… anh… anh là… phán quan… âm phủ sao?”

“Gì hả…”

“Rốt cuộc anh… khụ khụ…”

“…”

Làm sao bây giờ? Có nên hét lên không? Hay là gọi 110 nhỉ? Thẩm Tùng Khê run rẩy đưa tay che miệng lại.

Không có ai nhận ra ở giữa mặt sông có mấy cái bóng đen đang lặng lẽ tụ lại với nhau, trôi dạt về phía bờ, chúng xoắn xuýt, sôi trào, càng lúc càng nhiều…

Bóng đen dần hóa thành màn sương đen dày đặc, nhảy vọt lên bờ không một tiếng động, quấn lấy cổ chân Thẩm Tùng Khê rồi chậm rãi bò lên trên.

“Ọe…” Đột nhiên dạ dày của gã say quặn thắt, gã buông Tinh Thần ra rồi ôm lấy thân cây nhỏ bên cạnh mà nôn thốc nôn tháo. Tinh Thần theo quán tính ngã vật xuống đất, cậu nhanh chóng chống tay bò dậy rồi lao về phía Thẩm Tùng Khê, cậu định kéo cô rời khỏi đó, nhưng ngay lập tức cậu bị người ta túm chặt từ phía sau.

“Muốn chạy hả?” Gã say vừa nôn xong lại lao đến vật lộn với Tinh Thần, hai người giằng co với nhau trên mặt đất.

Thẩm Tùng Khê đang chăm chú điều chỉnh ống kính điện thoại nên không hề nhận ra chân mình đã bị làn sương đen quấn chặt.

Đột nhiên làn sương đen tụ lại rồi biến thành hai cái bóng móng vuốt sắc lẹm, tóm chặt lấy cổ chân cô rồi lôi thẳng cô xuống sông.

“A!” Cơ thể của Thẩm Tùng Khê bị kéo lê tạo thành một vệt rạch dài trên cỏ, dưới nước là bóng dáng của mặt khuôn mặt hiện lên, lộ ra nụ cười méo mó đầy quái dị, lượn lờ dưới mắt nước chờ đợi con mồi.

“Buông ra, buông tôi ra.” Thẩm Tùng Khê vùng vẫy nhưng vô ích.

“Cậu ấy sắp bị kéo xuống nước rồi, mau buông tôi ra.” 

Gã say dùng hết sức bám chặt lấy Tinh Thần không cho cậu thoát, mà ở ngay trước mắt cậu, Thẩm Tùng Khê giống như đang bị một lực vô hình nào đó níu mạnh, bàn chân của cô sắp chạm đến mặt nước, Tinh Thần cố hết sức gỡ từng ngón tay của gã say ra.

“Cứu mạng! Ai đó cứu tôi với!” Cơ thể của cô dần chìm xuống sông, trong cơn tuyệt vọng, Thẩm Tùng Khê nhắm chặt hai mắt lại rồi hét lên, đột nhiên có một bóng người từ trong góc của khu nhà lao tới rồi nắm chặt tay Thẩm Tùng Khê, kéo cô lại, mấy cái bóng đen đó lập tức vỡ tan rồi biến mất.

“Được cứu rồi…” Thẩm Tùng Khê thở dốc, cô chật vật bò lên bờ: “Cảm ơn… ơ… là cậu à?” 

Người đang đứng trước mắt cô đây không phải là Hạ Hạ sao?

“Sao lại là cô cứu cậu ấy?” Cuối cùng gã say cũng kiệt sức, gã ngã phịch xuống đất rồi lăn ra ngủ khò, lúc này Tinh Thần mới lập tức lao tới.

“Đúng đấy, cậu… không phải là Tử Thần à…” Thẩm Tùng Khê lắp bắp hỏi Hạ Hạ.

Hạ Hạ chỉ lắc đầu.

“Sao cậu lại biết chúng tôi ở đây?” Tinh Thần vẫn rất cảnh giác.

“Tôi xem báo rồi, cậu liều lĩnh quá rồi đấy.” Hạ Hạ lại lắc đầu: “Thật sự cậu nghĩ rằng chỉ cần tự biến mình thành nhân vật chính thì có thể lôi Tử Thần ra mặt sao?”

“Đúng thế, nhưng rõ ràng tôi viết người chết sẽ là tôi mà…” Tinh Thần không ngờ đêm nay mọi việc lại diễn ra ngoài ý muốn thế này.

“Không đâu, mục tiêu duy nhất của Tử Thần chính là Thẩm Tùng Khê.” Hạ Hạ cắt ngang câu nói của Tinh Thần.

“Tôi sao? Nhưng tại sao lại là tôi?” Thẩm Tùng Khê trợn tròn mắt, ngơ ngác hỏi.

“Cho nên tôi mới mang thứ này đến.” Hạ Hạ rút một tờ giấy ra, trên đó liệt kê tên của tất cả các nạn nhân, còn có thói quen, tính cách, tình trạng gia đình… của họ.

“Các cậu không phát hiện ra sao? Tất cả những người chết đều có một điểm chung.” Hạ Hạ chỉ vào cột gia đình: “Mẹ của họ đều không phải là mẹ ruột.”

“Hóa ra không chỉ có mình tôi là có mẹ kế.” Thẩm Tùng Khê kinh ngạc rồi lại cúi đầu nói: “Chẳng lẽ Tử Thần nhằm vào những người có mẹ kế sao?”

“Có lẽ là thế thật.” Tinh Thần trầm ngâm nói: “Nhưng mấu chốt ở đây là tại sao Tử Thần lại phải đối đầu với những người có mẹ kế chứ?”

“Ừm…” Hạ Hạ chống cằm suy nghĩ rất lâu: “Tôi cũng không biết…”

Đầu mối của chuyện này lại một lần nữa rơi vào ngõ cụt, cả ba đều chìm vào im lặng.

“Nhưng mà…” Giọng của Hạ Hạ chùng xuống, giọng nói rất nghiêm trọng: “Có lẽ vẫn có cách để tìm ra sự thật.”

Một ngày trôi qua, hiện tại kim đồng hồ đang tiến sát về mốc thời gian nửa đêm, tương truyền vào đúng khoảnh khắc này thì cánh cổng âm phủ sẽ hé mở để thông đến nhân gian.

Những dãy phòng học đứng sừng sững nối tiếp nhau, chỉnh tề mà tĩnh lặng, các phòng học vắng tanh không một tiếng động.

Tinh Thần và Hạ Hạ đang bày biện trong lớp học, tất cả bàn ghế được dồn sang một bên để chừa ra một khoảng trống nhỏ ở giữa.

“Tôi đến rồi…” Thẩm Tùng Khê lặng lẽ bước vào phòng học, cô cẩn thận đi nhón chân như sợ gây quấy nhiễu đến điều gì đó.

“Ừm, mau lại đây giúp một tay đi…” Tinh Thần và Hạ Hạ sắp đặt bàn ghế ngay ngắn, trên đó đặt sẵn giấy trắng, bút máy và nến.

Cửa sổ, cửa ra vào đều đóng chặt, toàn bộ đèn đều đã tắt, ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua ô kính rồi đổ xuống sàn lớp học, có một tờ báo lặng lẽ nằm bên cạnh, Tinh Thần và Hạ Hạ ngồi đối diện nhau.

“Bút Tiên.” Thẩm Tùng Khê vô tình cầm lấy tờ báo, cô vừa nhìn thoáng qua đã hốt hoảng kêu lên: “Hai cậu… định chơi Bút Tiên vào lúc này sao?”

“Ừm… theo trình tự trên bài báo thì đêm nay Tử Thần sẽ xuất hiện, cậu đứng bên cạnh quan sát, nếu hắn muốn chạy thì hãy giữ hắn lại nhé.” Tinh Thần nghiêm giọng căn dặn.

Hạ Hạ châm nến rồi đưa tay phải ra: “Bắt đầu đi.”

Tinh Thần cũng đưa tay trái ra rồi đan chặt lấy tay Hạ Hạ, mười ngón giao nhau kẹp chặt lấy cây bút máy.

Cánh tay song song với tờ giấy trắng.

“Được rồi, tập trung tinh thần, tuyệt đối đừng đẩy bút đi, cố gắng duy trì tư thế này rồi cùng hô lên ‘Bút Tiên, Bút Tiên, mau mau hiện ra’.” Tinh Thần khẽ gật đầu, sau đó cả hai bắt đầu nghi thức gọi Bút Tiên.

Trên tờ giấy trắng có vài dòng chữ, giữa chữ “Đúng” và “Sai” có để một khoảng trống lớn, phía dưới viết sẵn năm và một dãy số.

Thời gian tích tắc trôi qua từng khắc, máu như đông lại trong mạch máu, cánh tay của Tinh Thần dần tê cứng, cậu khẽ run lên một cái, ngay lập tức có cảm giác như có cả trăm con kiến đang bò loạn trên da thịt, vô cùng khó chịu, cậu hít sâu một hơi rồi không dám động đậy nữa.

Sắc mặt của Hạ Hạ vẫn không đổi, cả hai duy trì tư thế cứng đơ như tượng.

Không biết đã qua bao lâu, Thẩm Tùng Khê ngồi bên cạnh chống cằm, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn hai người họ, cô rất cố gắng nhưng vẫn không nhịn được mà ngáp một cái, mí mắt dần nặng trĩu.

“Đến rồi.” Hạ Hạ khẽ nói.

Ngay lập tức là một chuỗi tiếng “cộc cộc” gõ trên mặt bàn, Thẩm Tùng Khê giật bắn mình choàng tỉnh, trước mắt cô, cây bút đặt trên mặt bàn khẽ run rẩy giống như đang nhảy múa.

Nó bắt đầu loạng choạng vẽ loạn, ngã xuống rồi lại bật lên, nghiêng đi rồi lại đứng vững, giống hệt như một đứa trẻ vừa mới tập đi.

“Ông là Tử Thần có đúng không?” Tinh Thần hào hứng hỏi.

Một lực vô hình điều khiển cánh tay của cả hai khiến bút máy vạch thành một vòng tròn méo mó.

“Tại sao phải giết người?” Tinh Thần nghiến răng truy vấn.

Nhưng bút không trả lời, nó bắt đầu nhảy loạn trên mặt bàn, gõ xuống giấy để lại vô số vết mực lấm tấm, giống như nó đang biểu thị là mình nổi giận rồi.

“Không ổn rồi, nó sắp chạy mất rồi đấy, có phải câu hỏi này quá khó không?” Hạ Hạ vô cùng lo lắng.

“Rốt cuộc thì ông là người hay là ma?” Tinh Thần lập tức đổi câu hỏi khác.

Chiếc bút bắt đầu phát điên, vùng vẫy tứ phía trên bàn, sức lực đáng sợ đến mức vạch nên những đường nguệch ngoạc ngông cuồng trên giấy, hai bàn tay của hai người họ bị kéo căng đến mức sắp trật khớp.

“Tôi sẽ chết sao?” Trong khoảnh khắc nghẹt thở ấy, câu hỏi của Thẩm Tùng Khê bật ra khỏi miệng.

Kỳ lạ thay, chiếc bút lại trở nên ngoan ngoãn, nó chậm rãi di chuyển đến chữ “Đúng” rồi vẽ một vòng tròn ngay bên cạnh.

“Cố lên!” Cả hai người âm thầm cổ vũ nhau.

“Vì tôi có mẹ kế sao…”

Chiếc bút lại xoay thêm một vòng nữa, Tinh Thần đảo mắt, bắt đầu lặng lẽ dò xét khắp lớp học như muốn tìm kiếm thứ gì đó.

“Tôi còn sống được bao lâu nữa?”

Chiếc bút khựng lại rồi run run kẻ một vạch một đường dưới số “1”.

Trái tim của Thẩm Tùng Khê giật thót, giọng nói của cô run run: “Một… tháng sao?”

Chiếc bút dịch sang chữ “Sai” rồi khoanh tròn.

Đột nhiên cửa sổ bắt đầu rung lên bần bật, giống như có ai đó đang ra sức lắc cánh cửa, đột nhiên trước mắt Hạ Hạ tối sầm, mọi thứ hoàn toàn biến mất.

“Lẽ nào chỉ còn một ngày thôi sao?” Thẩm Tùng Khê đã quên mất Bút Tiên là ai rồi, cô đã hoàn toàn đắm chìm vào nỗi kinh hoàng.

Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc