Edit & Beta: Khuynh Vân

Thẩm Tùng Khê kinh ngạc ngẩng đầu lên, đột nhiên trong cơ thể cô bùng lên một sức mạnh to lớn vô tận.

“Mẹ, mẹ đến cứu con sao? Mẹ ơi, con ở đây!” Trong khoảnh khắc đó, trái tim của Thẩm Tùng Khê bỗng tràn đầy hy vọng, cô bắt đầu vùng vẫy kịch liệt.

“Thả tôi ra! Thả tôi ra! Tôi muốn gặp mẹ!”

Cuối cùng, “ầm” một tiếng, Thẩm Tùng Khê chống đỡ tứ chi, lao ra từ trong gông xiềng, có vô số tia sáng chiếu thẳng vào mắt khiến cô phải đưa tay che hai mắt lại, sau khi quen dần với ánh sáng thì cô mới buông tay xuống, cô khẽ chớp mắt rồi dần hồi tỉnh lại.

“Mẹ… là mẹ sao?” Thẩm Tùng Khê nhìn về phía bóng đen lờ mờ trên vách tường rồi cất tiếng gọi.

Không có ai đáp lại cô, đôi đồng tử của cô cứng nhắc khẽ chuyển động, trong căn phòng xa lạ này, khắp nơi đều là những món đồ gỗ cũ kỹ đang bị vứt ngổn ngang, phảng phất mùi ẩm mốc do lâu ngày không có người lui tới. Ở giữa đại sảnh, rõ ràng có bày một bức ảnh đen trắng, trong đó là nụ cười nhợt nhạt mà xinh đẹp của Đinh Tiểu Nhu.

Hóa ra ba của Đinh Tiểu Nhu sợ kiếp này của mình kết thúc mà Đinh Tiểu Nhu vẫn chưa tỉnh lại nên đau lòng đến mức tuyệt vọng, đành lo liệu hậu sự trước cho cô ấy.

Những món đồ cũ kỹ trong nhà và bức ảnh tang tóc ấy tỏa ra hơi thở hoang vu, những món hung khí lặng lẽ nằm đó phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo đến rợn người. Một cơn gió vô hình lướt qua khiến Thẩm Tùng Khê bất giác rùng mình.

Mang theo dư âm của nỗi bi thương, Thẩm Tùng Khê từ từ gượng đứng lên.

Ở trước mặt cô là một gương mặt vô cùng quen thuộc.

Tinh Thần đang nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ, toàn thân cậu chi chít vết thương, cũ mới chồng chất chằng chịt.

“Tinh Thần…” Thẩm Tùng Khê khẽ gọi, đây là giọng nói của cô, là âm thanh phát ra từ chính linh hồn của cô.

Trong khoảng thời gian bị linh hồn của Đinh Tiểu Nhu chiếm giữ thân xác, cô đã cảm giác cơ thể, nụ cười, giọng nói… dường như tất cả mọi thứ chẳng còn thuộc về cô nữa.

“Tiểu Khê… là cậu sao? Cậu tỉnh lại rồi sao?” Tinh Thần cẩn thận dè dặt hỏi, nhưng nước mắt đã trào ra khỏi khóe mắt.

“Ừm, là tôi đây.” Thẩm Tùng Khê nói, giọng nói của cô vô cùng mệt mỏi.

Ngay lập tức Tinh Thần ôm chặt cô vào lòng.

Cơ thể của chàng trai này rất ấm áp, cậu gắt gao ôm chặt lấy cô.

“Cậu trở về là tốt rồi… trở về là tốt rồi.” Tinh Thần lập tức nghẹn ngào.

“Sao cậu lại thành ra thế này…” Thẩm Tùng Khê chăm chú nhìn khuôn mặt của Tinh Thần, ngón tay khẽ lướt qua những vết thương chi chít trên gò má của cậu.

Cậu cắn răng chịu đựng cơn đau, không hề kêu một tiếng.

“Cậu ta thật quá đáng, sao cậu ta có thể đối xử với cậu như vậy…” Thẩm Tùng Khê nghẹn ngào, cô vừa uất ức vừa tức giận đưa tay lên lau nước mắt, sau đó cô chợt nhớ ra rồi vội vàng nói với Tinh Thần: “Mau rút ống thở của Đinh Tiểu Nhu đi, bây giờ cậu ta đã không thể kiểm soát được ý thức của mình nữa rồi, chỉ khi cậu ta thật sự chết đi thì tất cả chuyện này mới có thể kết thúc.”

“Ống thở sao…” Nhất định phải chết thì mới có thể kết thúc sao? Bất chợt trong lòng Tinh Thần dâng lên một nỗi bi thương lạnh lẽo.

Có Thẩm Tùng Khê dìu đỡ nên cậu mới có thể ngẩn ngơ đứng lên được.

“Ừm.” Thẩm Tùng Khê nắm chặt tay Tinh Thần, nhanh chóng kéo cậu đi về phía cửa phòng ngủ: “Chính là ở đây.”

Cánh cửa khép hờ, có thứ bóng tối như sương mù tỏa ra từ bên trong, làn khí lạnh buốt xộc thẳng vào từng lỗ chân lông.

Tinh Thần khẽ đặt ngón tay lên tay nắm cửa, cẩn trọng đẩy cửa ra.

Nhiệt độ trong không khí đột ngột giảm xuống khiến cậu không ngừng rùng mình hít sâu vào trong, khi cánh cửa được mở rộng thì khung cảnh trong phòng ngủ cũng dần hiện ra trước mắt.

Vô số vi khuẩn và vô số hạt bụi nhỏ bé yếu ớt điên cuồng chao đảo, quẫy đạp trong thứ ánh sáng lờ mờ.

Khung cảnh xung quanh tối đen, ẩn giấu thứ nguy hiểm bí ẩn.

Cậu và Thẩm Tùng Khê vừa bước vào trong phòng, ngay lập tức cánh cửa phía sau lưng vang lên tiếng đập rất mạnh rồi đóng sập lại.

Trong bóng tối, một bóng đen bất ngờ dừng lại ngay trước mặt Tinh Thần, hơi thở hung ác bao trùm lấy cậu.

Cơ thể của cậu khẽ co giật một cái.

Luồng khí từ cổ họng xộc thẳng vào phổi khiến cậu cảm thấy như phổi mình bị xé toạc.


“Ưm… ưm…” Bóng đen biến thành một bàn tay rồi bóp chặt lấy cổ Tinh Thần, từ từ nhấc bổng cậu lên.

Cậu không thể hô hấp được, vì thiếu oxy mà dòng máu cứ ùn ùn xông thẳng lên não.

Cơ thể của Tinh Thần lơ lửng giữa không trung, cậu dồn hết sức dùng chân đá vào khối bóng đen kia, nhưng tất cả chỉ vô ích, thứ mà bàn chân của cậu chạm vào chẳng qua chỉ là một khoảng trống hư vô.

Vốn dĩ bóng tôi thì không có thực thể.

“Mẹ ơi!” Thẩm Tùng Khê ở bên cạnh hoảng hốt gào lớn vào phòng.

Nếu còn không xuất hiện thì Tinh Thần sẽ chết mất.

Tinh Thần nghe thấy cổ mình phát ra những tiếng rắc rắc đầy quái dị, giống như bản lề của cánh cửa mục nát.

Nó đang cố gắng bẻ gãy cổ cậu, không hề tốn chút sức lực như đang bẻ gãy cổ một con gà.

Nhưng nó vẫn chưa kịp ra tay thì đã có một bóng đen khác kịp thời xuất hiện.

Hai bóng đen lại tiếp tục vật nhau kịch liệt trên tường. Sức mạnh của chúng ngang ngửa nhau, một bên tràn đầy ác ý và thù hận, còn một bên lại giống như đang bảo vệ đứa con nhỏ của mình.

Chính và tà đối đầu với nhau khiến bầu không khí trong căn phòng đột nhiên hình thành nên vô số những lốc xoáy nhỏ, cuốn bay những đồ vật trong phòng, luồng gió cuồng loạn như muốn vật ngã cả con người.

“Mau rút ống thở của cậu ta.” Thẩm Tùng Khê hét lớn, nhưng tiếng hét của cô trong luồng gió lại trở nên vặn vẹo.

Phải rút thật sao? Khó khăn lắm Tinh Thần mới bước được đến bên giường của Đinh Tiểu Nhu, cậu lặng lẽ nhìn, không nỡ ra tay.

Ký ức về những năm tháng tươi đẹp lại hiện lên rõ mồn một trong đầu cậu.

Trên nóc trường học, cậu và Đinh Tiểu Nhu khe khẽ ngâm thơ, yên lặng nằm trên nền xi măng ngắm bầu trời xanh cùng mây trắng trôi lững lờ trên cao. Ánh nắng dịu dàng, ấm áp trải dài, chiếu rọi lên gương mặt của hai người đang thấu hiểu nhau, yêu thương nhau.

Mà bây giờ Đinh Tiểu Nhu ở ngay trước mắt cậu, cô ấy đang ngủ yên tĩnh đến thế.

Đây chính là Đinh Tiểu Nhu mà cậu từng quen biết, cô ấy an tĩnh, hiền lành.

Có một khoảnh khắc, cậu cảm thấy tất cả những chuyện này giống như một giấc mơ, cậu tưởng rằng tất cả mọi chuyện kinh hoàng này đều chưa từng xảy ra.

Hơi nước mờ mịt phủ kín đôi mắt của Tinh Thần.

“Tinh Thần? Cậu đang làm gì thế hả?” Thẩm Tùng Khê hối thúc, ra sức lắc cánh tay của cậu, nhưng Tinh Thần vẫn đứng yên bất động.

Lúc này cậu mới nhận ra, hóa ra bản thân cậu chưa bao giờ quên được Đinh Tiểu Nhu, con đường họ đã từng đi qua, những năm tháng họ cùng nhau trải nghiệm, những vần thơ họ đã đọc, những mơ ước về tương lai, tất cả những lý tưởng, tất cả những lời hẹn ước…

Tinh Thần chìm trong nỗi hoài niệm và trầm mặc thật lâu, vừa nhung nhớ, vừa đau lòng.

Nếu như nói khi cậu đối mặt với những người đã chết, trong lòng cậu chỉ có căm phẫn, thì khi nhìn thấy cô gái đang lặng lẽ nằm trước mắt này, cơn giận trong lòng lại tan biến không còn dấu vết.

Cô ấy yên tĩnh nằm đó, hiền hòa vô hại như vậy mà.

Trái tim của Tinh Thần càng lúc càng đau nhói, cậu run rẩy đưa bàn tay phải của mình ra, chỉ cần rút ống thở này đi thì mọi thứ sẽ kết thúc, mà cô gái này cũng sẽ biến mất khỏi thế gian.

Mình phải tự tay giết Tiểu Nhu sao, cô gái mà cậu để trong lòng… dáng vẻ của cô ấy chưa từng thay đổi, người đã chết thì cũng đã chết rồi, chỉ cần cô ấy nói với cậu sẽ không làm hại bất kỳ ai nữa, chắc chắn cậu sẽ tha thứ cho cô ấy.

Tiểu Nhu… chỉ cần nghĩ đến việc cậu sẽ rời đi thì mình lại không nỡ…

Chỉ cần cậu nhận sai, chỉ cần cậu không còn làm hại người khác nữa, mình sẽ không trách cậu nữa… Trái tim của Tinh Thần đang gào thét, bàn tay của cậu chạm vào ống thở.

Chỉ cần rút xuống thì mọi thứ sẽ kết thúc.

Giống như có thần giao cách cảm, đột nhiên màn hình TV bật sáng, Đinh Tiểu Nhu xuất hiện trong khung hình.

Đôi mắt của cô ấy đẫm lệ, dáng vẻ đáng thương: “Tinh Thần, thật sự cậu muốn giết mình sao? Chắc chắn là cậu quên mình rồi, cậu không còn thích mình nữa…”

Những giọt nước mắt lấp lánh trượt xuống trên gương mặt cô ấy, cũng trượt qua tim Tinh Thần.

“Người đã chết thì không thể sống lại được nữa, sao cậu còn làm hại nhiều người như vậy chứ…” Tinh Thần nghẹn ngào chất vấn.

“Bởi vì mình đố kỵ… cũng là đứa trẻ có mẹ kế như nhau, tại sao mọi người đều được hạnh phúc, còn mình phải một mình chịu đựng nỗi đau. Trong lòng mình cô đơn và buồn khổ biết bao nhiêu, cậu có biết không hả? Chuyện này đối với mình không công bằng, tại sao mình không thể giống như người khác chứ? Mình muốn họ cũng phải chịu nỗi đau giống như mình, mà nỗi đau ấy là do mẹ kế mang đến, mình hận bà ta.” Đinh Tiểu Nhu trong TV khóc lớn, nghẹn ngào nói từng chữ.

“Nhưng cậu không nên gieo thù hận của mình lên họ chứ.”

“Tinh Thần… mình sai rồi… tha thứ cho mình đi có được không? Mình sẽ không làm như thế nữa!” Đinh Tiểu Nhu trong TV trông như một đứa trẻ phạm lỗi, dáng vẻ đáng thương khiến người ta mềm lòng.

Bàn tay của Tinh Thần đang nắm lấy ống thở dần nới lỏng ra.

Rốt cuộc cậu vẫn còn thích cô ta.

Thẩm Tùng Khê buồn bã suy nghĩ rồi quay mặt sang một bên, không để ai phát hiện ra nét cô đơn phảng phất trong đôi mắt của mình.

“Tinh Thần, cậu tốt thật… đợi mình tỉnh lại rồi thì chúng ta vẫn ở bên nhau có được không?”

Những lời ngọt ngào lay động lòng người đã khiến bàn tay của Tinh Thần hoàn toàn buông lỏng.

Cậu không biết rằng, lúc này ở sát bên cạnh mình, có một con dao gọt hoa quả lóe lên thứ ánh sáng lạnh lẽo đang lặng lẽ lơ lửng trong không trung, chậm rãi bay về phía cậu.

Nhưng Thẩm Tùng Khê đã cảm nhận được luồng khí khá thường đang chuyển động trong không gian, lưỡi dao gọt hoa quả lướt qua khóe mắt cô, cô lập tức lao tới, dùng bờ vai của mình chắn trước người Tinh Thần.

Con dao cắm sâu vào vai cô, một cơn đau đớn khôn xiết dâng lên rồi nghẹn lại trong cổ họng.

“Tiểu Khê! Cậu làm sao vậy?” Tinh Thần nhìn thấy rất rõ, con dao đó vốn dĩ muốn lấy mạng của cậu.

Máu tươi tuôn ra không ngừng, nhuộm đỏ cả lưỡi dao.

Từ thắt lưng trở xuống như chìm trong đầm nước lạnh lẽo, Thẩm Tùng Khê mềm nhũn tựa vào người Tinh Thần, cơn đau lan ra khắp toàn thân, lan ra đến từng dây thần kinh trong cơ thể, cô gắng gượng chớp mắt thật mạnh: “Tinh Thần, đừng tin lời cậu ta, mau rút ống thở đi.”

“Không!” Đinh Tiểu Nhu bên trong khung hình TV vẫn còn đang cố gắng ngụy biện.

Cô ấy dùng ánh mắt đáng thương để mê hoặc Tinh Thần.

“Tinh Thần, cậu mau giết Thẩm Tùng Khê đi, cậu ta sẽ hại mình đấy, người cậu thích là mình chứ không phải cậu ta.”

Nhưng lần này, Tinh Thần sẽ không nghe theo Đinh Tiểu Nhu nữa.

Cậu đau lòng nhìn Thẩm Tùng Khê bị thương ngã xuống đất, lại có thêm một người thật lòng quan tâm cậu mà phải chịu tổn thương.

Cảm giác tội lỗi giày vò tâm trí của Tinh Thần, đồng thời cũng khiến niềm tin trong cậu thêm kiên định.

Không thể để mọi chuyện tiếp tục diễn ra như thế này nữa.

Cuối cùng Tinh Thần hít sâu một hơi, cậu bước tới bên giường, nhắm chặt mắt, đưa tay về phía ống thở.

Cậu phải chấm dứt tất cả, để cuốn tiểu thuyết “Tử Thần Đến Rồi” hoàn toàn kết thúc.

Chỉ là đột nhiên có một bóng đen xuất hiện trên tường, nó cuốn lấy cơ thể của Tinh Thần, hất mạnh khiến cậu đập vào tường.

“Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, muốn đối phó với tôi sao? Cậu có tư cách sao?” Đinh Tiểu Nhu trong TV lạnh lùng lên tiếng, bóng đen còn lại tạm thời bị nó đánh bại để nó rảnh tay đối phó với đôi cẩu nam nữ này.

“Tôi sẽ không bao giờ tin cậu nữa.” Trong lòng Tinh Thần đau nhói từng cơn, rõ ràng cậu biết mình không thể chống lại thứ sức mạnh này nhưng vẫn quyết tâm lao tới ống thở, nhưng còn chưa kịp chạm vào mục tiêu, cậu đã như một chú chim nhỏ bị hất tung lên trời rồi “phịch” một tiếng, nặng nề rơi xuống sàn nhà.

“Khụ…” Cú chấn động kinh hoàng này khiến máu từ lục phủ ngũ tạng trào ra khóe miệng, Tinh Thần chẳng còn sức để động đậy nữa.

Tại sao… lại lừa anh… Ánh mắt của Tinh Thần tràn ngập nỗi đau khôn xiết, ánh mắt rơi vào trong mắt của Thẩm Tùng Khê, khiến lòng cô càng thêm quặn thắt từng cơn.

Cô ôm lấy vết thương, ương ngạnh mím chặt môi, âm thầm không tiếng động, quyết liệt bò về phía ống thở.

“Hừ, ngu xuẩn… mày cũng chỉ tự tìm chết mà thôi!” Đinh Tiểu Nhu bật cười lạnh lùng.

Nhưng nó chưa kịp thực hiện được thủ đoạn cũ thì một bóng đen khác đã khiến nó không đạt được ý muốn.

Mẹ kế cũng xuất hiện trong màn hình TV, bà ấy ôm chặt lấy Đinh Tiểu Nhu.

“Tiểu Khê, mau rút ống thở của nó đi.”

Thẩm Tùng Khê ra sức gật đầu với mẹ kế trong TV.

Cô sắp bò được đến bên giường rồi, chưa đến hai phút nữa là cô có thể rút ống thở đang được nối với cô gái nằm trên giường.

Đến lúc đó, tất cả những chuyện này sẽ chấm dứt.

“Đáng ghét!” Đinh Tiểu Nhu trong TV tức giận đến cuống quýt, bóng đen của cô ấy phẫn nộ đứng bật dậy, nhưng ngay sau đó lại bị bóng đen của mẹ kế quấn chặt lấy.

Cô ta không còn cách nào khác để ngăn cản Thẩm Tùng Khê bò tới bên giường nữa, bóng tối tận thế đã bao trùm lấy.

Đó chỉ còn là sự phản kháng cuối cùng trước cái chết.

Thẩm Tùng Khê vẫn tiếp tục gắng gượng bò lên phía trước.

Trận chiến giữa hai bóng đen vẫn chưa kết thúc.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây.

Nhưng bóng đen của Đinh Tiểu Nhu đã dần chiếm thế thượng phong.

Cảm giác nguy hiểm cận kề đã thúc ép nó bùng nổ toàn bộ sức mạnh của mình, bóng đen của mẹ kế bị nó hất mạnh lên bàn TV.

Cái bóng rơi xuống bàn, oằn vặn co rút, rất lâu cũng không thể đứng dậy được, nó bò lê rồi trườn đi, giống như sức lực đã hoàn toàn cạn kiệt rồi, sau đó nó lại bật dậy lần nữa rồi lao thẳng về phía bóng đen hung ác kia.

Nhưng bóng đen của mẹ kế đã không còn sức để tiếp tục ngăn cản nữa.

Có lẽ lúc liều mạng lao vào cửa sổ đã tiêu hao quá nhiều sức lực, có lẽ vì cuộc hành trình gian nan trèo đèo lội suối đã khiến nó kiệt quệ, cuối cùng nó bị bóng đen của Đinh Tiểu Nhu hất ngã xuống sofa, và cái bóng nhỏ bé ấy tuyệt nhiên không bỏ lỡ một cơ hội nào, nó lập tức lao tới rồi bóp chặt lấy bóng đen của mẹ kế.

Bóng đen của mẹ kế giãy giụa, đến cuối cùng lại bắt đầu từ bàn chân, từng chút từng chút tan biến trong không khí…

“Mẹ!” Thẩm Tùng Khê gọi lớn, nước mắt lại trào ra.

Bà ấy sắp chết rồi sao? Cái chết của bóng đen là như thế này sao? Có phải sẽ tan biến thành tro bụi, từ đây cô sẽ không bao giờ được gặp lại bà ấy nữa sao?

Dường như cái bóng đen nằm đó vẫn còn chút tri giác, nó khẽ cử động yếu ớt, nhưng cũng không ngăn được việc nó tiếp tục tan biến.

“Đinh Tiểu Nhu, tất cả đã kết thúc rồi, cậu mau dừng tay đi.” Thẩm Tùng Khê bi thương hét lớn, bàn tay nắm chặt lấy ống thở.

“Không!” Đinh Tiểu Nhu trong TV tuyệt vọng hét lớn.

“Dừng tay, Tiểu Khê, tôi hứa với cậu, tôi sẽ không làm chuyện ác nữa.”

Lại là chiêu trò lừa người này, Thẩm Tùng Khê lắc đầu: “Tôi sẽ không tin cậu đâu.”

Cô sẽ ra tay.

Nó biết.

“Đồ khốn, muốn chết thì cùng chết đi.” Nó đột ngột đẩy ngã cái bóng của mẹ kế rồi lao ra cửa.

Hành động đột ngột này khiến người ta cảm thấy hơi lúng túng, nó muốn làm gì  đây?

Rất nhanh, một luồng khí gas nồng nặc từ nhà bếp lan ra khắp phòng khách rồi tỏa ra khắp ngôi nhà.

Đinh Tiểu Nhu trong TV nở nụ cười lạnh lùng, âm hiểm xảo quyệt: “Hừ, thế sao? Muốn giết tôi à?” Chỉ trong chớp mắt mà sắc mặt của cô ấy trở nên dữ tợn: “Dù tôi có chết cũng phải kéo các người cùng chết với tôi! Chúng ta đồng quy vu tận đi, gặp nhau dưới Hoàng Tuyền, ha ha ha … Bây giờ, chúng ta cùng nhau đếm ngược chờ đón cái chết nào, mười, chín, tám, bảy…”

“Khụ khụ…” Mùi khí gas càng lúc càng nghiêm trọng, Thẩm Tùng Khê sắp ngất đi rồi, cô cũng không dám động đậy nữa.

Chỉ còn ba con số.

“Ba, hai…”

Tất cả mọi người sẽ hóa thành tro bụi trong vụ nổ này.

Không ngờ đây mới chính là kết cục cuối cùng của câu chuyện.

Tinh Thần nằm trên nền đất lạnh như băng, tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Đúng vào khoảnh khắc Đinh Tiểu Nhu đếm đến “một”, một bóng dáng quen thuộc lại xuất hiện trong TV.

Là mẹ kế.

Bà ấy đang đi về phía Đinh Tiểu Nhu, dang rộng vòng tay ấm áp về phía cô ấy.

“Là bà!” Ánh mắt của Đinh Tiểu Nhu tràn đầy cảnh giác.

“Chính bà là kẻ phá hoại chuyện tốt của tôi đúng không? Bà còn đến đây làm gì?”

“Không, Tiểu Nhu.”

Mẹ kế hiền từ nhìn cô ấy: “Đừng chấp niệm với mối hận này mà tiếp tục sống trên thế giới này nữa, hãy đi cùng mẹ đi, mẹ sẽ yêu thương con, con có thể coi mẹ như mẹ ruột của mình.”

“… Lừa gạt… chẳng có người mẹ kế nào tốt cả.” Đôi mắt của Đinh Tiểu Nhu lấp lánh, cô ấy nhìn chằm chằm vào vòng tay của mẹ kế nhưng lại không dám tiến đến gần, chỉ dùng ánh mắt đầy nghi ngờ liếc nhìn bà ấy.

Mẹ kế bước lên một bước, chầm chậm đi đến gần rồi ôm chặt lấy Đinh Tiểu Nhu.

“Tiểu Nhu, buông tay đi, chúng ta cùng nhau rời khỏi đây, mẹ sẽ đối xử với con như con ruột của mình, từ nay về sau mẹ sẽ là mẹ của con.” Giọng nói dịu dàng của mẹ kế phiêu đãng trong không khí.

“Không, tôi không tin.” Đinh Tiểu Nhu khẽ giãy giụa.

Cô ấy vẫn không muốn tin, nhưng vòng tay ấm áp ấy dần dần khiến những thù hận trong lòng cô ấy tan chảy, những vết thương trong tâm hồn cũng đang được xoa dịu và chữa lành từng chút một.

Thực ra cô ấy khao khát sự yêu thương của mẹ biết bao nhiêu.

Có lẽ không phải hận thù và ghen tị mới níu giữ cô ở lại thế giới này, mà là do cô ấy vẫn đang cố gắng đi tìm tình mẫu tử thuộc về riêng mình.

Bây giờ cô ấy đã tìm thấy rồi, sự chống cự cũng càng lúc càng yếu đi, cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất, Đinh Tiểu Như đã hoàn toàn ngã vào vòng tay của người mẹ ấy.

“Thật sao?” Giọng nói của Đinh Tiểu Nhu nghẹn lại, những giọt lệ đầy ắp rơi xuống, cô ngẩng đầu lên từ trong lòng mẹ kế, ánh mắt khao khát hỏi bà ấy: “Mẹ sẽ thương yêu con như thương yêu Thẩm Tùng Khê sao, mẹ sẽ không bỏ rơi con chứ?”

“Ừm.” Mẹ kế dịu dàng nhìn cô ấy rồi mỉm cười gật đầu.

Nước mắt của Đinh Tiểu Nhu tuôn rơi lã chã như đê vỡ: “Tốt quá rồi… Cuối cùng con cũng có mẹ rồi…”

Cô ấy ôm chặt lấy mẹ mình, mẹ kế trong TV cũng vòng tay ôm lấy Đinh Tiểu Nhu, bà ấy mỉm cười quay người, bóng dáng càng lúc càng xa rồi hóa thành một chấm nhỏ không thể nhìn thấy được nữa.

“Tít!” Đinh Tiểu Nhu không còn thở nữa.

Đường sinh mệnh từng nhảy nhót đã biến thành một đường thẳng kéo dài tới điểm cuối cùng.

“Mẹ ơi…” Thẩm Tùng Khê lao đến trước màn hình TV, bi thương hét lên.

Nhưng mà ở bệnh viện, mẹ kế cũng đã không còn thở nữa rồi.

Tinh Thần và Thẩm Tùng Khê dìu nhau bước ra khỏi căn nhà đó.

Mùi khí gas đang dần biến mất trong không gian.

Hai người đứng trước cửa, ngẩng đầu lên nhìn một vệt hoàng hôn ấm áp tuyệt đẹp hiện ra nơi chân trời, vệt hoàng hôn đó đang từ từ hạ xuống.

Những cánh chim trở về phương Bắc chậm rãi dang rộng đôi cánh trong ánh chiều tà, bay về phương xa.

Cái kết này thật đẹp biết bao.

Hai người họ dìu dắt nhau bước từng bước, đi về hướng hoàng hôn.

Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc