Edit & Beta: Khuynh Vân

Xung quanh là những ngọn núi xanh thẫm trầm mặc đứng im, không một ai đi ngang qua đây, không có ai chứng kiến sự ra đi của một sinh mệnh, không có ai hiểu được nỗi đau tột cùng trong lòng Tinh Thần, không có ai thay cậu viết nên một bài văn tế tưởng niệm một vong hồn.

Tinh Thần đứng trước biển lửa hừng hực, gương mặt của cậu lấm lem tro bụi, cơ thể của cậu khi đứng trước ngọn lửa nhỏ bé đến mức giống như chỉ cần bước thêm một bước là sẽ bị biển lửa nuốt chửng.

Cậu còn chưa kịp đau buồn xong thì trên đỉnh núi lại vang lên âm thanh đất đá nứt vỡ, rung rinh chực đổ, chẳng mấy chốc lại là một trận đá lở ầm ầm trút xuống.

Tinh Thần vừa lăn vừa bò để né tránh, nhưng ngay sau đó là một tiếng “rầm” rất lớn vang lên, một thân cây khổng lồ đổ sập chắn ngang trước mặt cậu.

Khoảng cách giữa núi với núi trở nên vô cùng chật hẹp, Tinh Thần như bị vây khốn trong một nghĩa địa đầy cạm bẫy, cây cỏ đều là kẻ thù, cậu phải cẩn thận bước từng bước.

Tinh Thần chỉ có thể chật vật vừa bò vừa chạy, thảm hại như kẻ bại trận, vứt bỏ cả giáp trụ mà ôm đầu chạy thoát thân, nhưng cho dù như vậy mà nguy hiểm vẫn chưa kết thúc.

Hình như cả dãy núi vừa khởi động một hiệu ứng dây chuyền, chúng đồng loạt rít lên ken két, bụi đất mù mịt rơi xuống, đất đá vụn vỡ ùn ùn tràn xuống con đường, dường như muốn chôn vùi tất cả mọi thứ ở đây.

Nó đang ngăn cậu đi về phía trước.

Bởi vì nó sợ hãi, nó tuyệt vọng, cho nên nó muốn giết chết cậu.

Nó đã cảm nhận được mối nguy hiểm chưa từng có.

Nó cảm nhận được cậu thiếu niên này hoàn toàn không giống với những người nó từng giết trước đây, cậu có trái tim rất dũng cảm, đứng trước khó khăn cũng không hề run sợ.

Cậu đang từng bước, từng bước đi về phía nó.

Mỗi bước đều giống như bước chân của tử thần.

Nó chưa từng nhìn thấy tử thần, nó chỉ mãi quanh quẩn nơi bờ vực của cái chết.

Nó không thể chết nhưng cũng không thể trở về nhân gian ấm áp.

Linh hồn của nó chỉ có thể lang thang, bơ vơ giữa cõi đất trời mênh mông này.

Giờ đây, nó sắp bị cái chết lôi tuột xuống địa ngục rồi, nếu như nó vẫn không thể ngăn cản được thiếu niên này thì…

Bước chân của Tinh Thần tăng tốc nhanh hơn, vết thương ở chân vẫn còn rất nghiêm trọng, xương cốt đau đớn như muốn vụn vỡ.


Cậu cắn chặt răng, ánh mắt kiên định nhìn thẳng về phía trước.

Trong đầu và trong từng cử động của cậu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, đó là tiến lên.

Cuối cùng cậu đã nhìn thấy bóng dáng những mái nhà cao tầng thấp thoáng ở cuối con đường.

Sắp tới rồi! Tinh Thần tự khích lệ chính mình.

Bụi đất nặng trĩu phủ đầy trên vai, trên đầu, nhưng cậu tuyệt nhiên không dừng bước.

Không ai có thể ngăn cản được ông, mà bây giờ cũng sẽ không có ai ngăn cản được tôi. Trong lòng Tinh Thần âm thầm nói với Tử Thần.

Bất ngờ, cậu kêu lên một tiếng, không biết đã vấp phải thứ gì, chỉ nghe một tiếng “rắc”, xương ở chân như vỡ vụn. Cậu muốn đứng dậy, nhưng cơn đau nhói từ bàn chân trái khiến cơ thể lập tức ngã quỵ trở lại mặt đất, hình như cậu bị trật khớp nghiêm trọng rồi.

Tinh Thần nghiến răng nghiến lợi chịu đựng, một tay ôm chân, một tay bám vào vách núi đầy bụi bặm mù mịt, cậu chật vật muốn đứng dậy.

Đột nhiên có một tia sáng như ánh sao chợt lóe lên khiến cậu giật mình hoảng hốt.

Tinh Thần ngẩng đầu lên nhìn thì mới phát hiện bầu trời bên trên những dãy núi hùng vĩ kia đã bị mây đen cuồn cuộn che kín, cho dù chỉ là một tia sáng cũng không nhìn thấy nữa.

Mồ hôi lạnh rịn ra ướt đẫm lưng áo, hòa lẫn với bụi đất dính bết trên người Tinh Thần, bởi vì cậu kinh hoàng nhận ra thứ ánh sáng ấy… nào phải là ánh sao trời, cũng không phải là ánh đèn.

Nếu nói như vậy thì… giữa vùng rừng núi hoang vu này, nếu cậu không nhìn nhầm… thì đó chính là ánh mắt của dã thú.

Tinh Thần sững sờ ngẩng đầu, chạm ngay vào cặp mắt hằn học, rình rập nhìn mình của một con chó hoang.

Không… không chỉ có một con. Bên cạnh cặp mắt hung hãn đó lại lóe lên thêm một đôi thứ hai, dần dần, bốn… sáu… tám… mười… Những tia sáng lạnh lẽo đầy tàn bạo ấy chẳng khác nào những ngọn đèn gọi hồn ở địa ngục, lập lòe khắp không gian, sáng rực như ánh sao, đồng loạt khóa chặt mục tiêu rồi đổ dồn từ bốn phía về phía Tinh Thần…

Trong đôi mắt của chúng là ánh lửa điên cuồng, hơi thở của chúng dồn dập, nước dãi trắng đục rỉ ra từ khóe miệng, nhỏ tong tong xuống đất.

Chúng đã bị khống chế rồi, cho dù bình thường chúng có là chó thuần chủng hay có bản tính hiền lành như thế nào, thì vào khoảnh khắc này, trí tuệ thấp kém của chúng đã hoàn toàn bị một ý chí tà ác khác thao túng.

“Gừ… gừ…” Đám chó hoang đầy thèm khát phát ra tiếng rít trầm thấp, từng chuỗi âm thanh nặng nề đập vào tai Tinh Thần.

Âm thanh sắc nhọn đó thoát ra từ lồng ngực của chúng, càng thêm phần dữ tợn hơn bất cứ âm thanh tru tréo của những loài thú dữ khác.

Chúng đang từ từ áp sát về phía Tinh Thần.

Cậu lùi dần về phía sau, trong ánh mắt của cậu giống như đang nhìn thấy loài dã thú hung hãn nhất trên đời, mũi của chúng hếch ngược, khóe môi như đang nhếch ra một nụ cười tàn độc, như đang nói chúng sẽ không mảy may khoan nhượng, chúng nhe răng, hàm răng nanh bén nhọn như hàng rào nhọn hoắt vàng khè khô khốc.

Đôi chân của Tinh Thần bắt đầu run lên, môi cũng run lên, cậu không có cách nào khống chế được, ngay cả hai bàn tay cũng lóng ngóng quờ quạng trên mặt đất, tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể dùng để tự vệ.

Một nhành cây vướng vào chân cậu. Tinh Thần vội vàng nhặt lên.

Cho dù như vậy nhưng tình thế của cậu vẫn rất bất lợi.

“Ha ha ha… hôm nay, nơi này chính là mồ chôn của cậu”

Có một tràng cười cuồng loạn vang lên giữa không trung, âm thanh quen thuộc đó lại giống như một lưỡi dao trắng sắc lạnh, hung hăng khoét sâu vào tim Tinh Thần, khiến máu tươi ồng ộc phun ra.

Thẩm Tùng Khê đứng phía sau đàn chó hoang, khóe môi nhếch lên một nụ cười tà ác, đôi mắt đã từng thuần khiết của cô giờ đây đã bị bóng tối u ám bao phủ, trở nên thâm sâu khó lường.

“Tiểu Khê, cậu mau tỉnh lại đi!” Tinh Thần siết chặt cành cây trong tay.

Nỗi sợ hãi lại trào dâng lần nữa, nhưng Tinh Thần lại cưỡng ép đè nén nó xuống… Bây giờ người đang đứng trước mặt cậu, khuôn mặt quen thuộc năm nào đã hoàn toàn bị tà ác ăn mòn, biến dạng đến mức chẳng còn nhận ra nữa.

Bởi vì cô không còn là cô nữa, mà cô đã trở thành một người khác.

Cô chậm rãi nâng ngón tay lên, động tác đó như đang phát lệnh tấn công.

Những con chó hoang đang bị một thứ ý chí cường đại nào đó khống chế, chúng đồng loạt nhận được mệnh lệnh giống nhau, đồng loạt nổi điên, gào thét lao về phía Tinh Thần.

Làn sóng tuyệt vọng nhấn chìm Tinh Thần, cậu thở dốc từng hơi nặng nề, vung mạnh cành cây về phía lũ chó hoang đang xông tới…

Chết đi! Chết hết đi! Đừng tưởng cậu có thể thắng được tôi.

Gương mặt âm u của thiếu nữ hiện lên một nụ cười, khóe môi rách toạc để lộ hàm răng trắng bệch như bia mộ.

Cô hả hê tận hưởng khoảnh khắc này, đám chó hoang biến thành con rối của cô, chúng đang điên cuồng vây giết chàng trai dám thách thức chúng.

So với con người, việc khống chế những loài động vật thấp kém như chó hoang sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Cô ta chỉ khẽ khơi gợi chút ý chí trong chúng là có thể thổi bùng bản năng hung tàn vốn có của chúng.

Trong mắt chúng, Tinh Thần chẳng khác nào một con mồi, hoặc chỉ là một khúc xương lớn, mà chúng đang muốn xé xác cậu ra.

Một chọi với số đông, từ lúc đầu Tinh Thần đã rơi vào thế bất lợi rồi, tay và chân của cậu đều bị chó hoang cắn xé, vết thương chồng chất vết thương.

Một con chó ngoạm chặt lấy cành cây, hung hãn nhe răng nanh giật phăng nó ra khỏi tay Tinh Thần.

Tinh Thần hít mạnh một ngụm khí lạnh, giờ đây cậu đã hoàn toàn trở thành người tay không tấc sắt rồi.

Cậu hoảng loạn lùi lại phía sau, đưa mắt tìm kiếm bốn phía, hy vọng sẽ có người xuất hiện, chỉ cần như thế thì cậu sẽ được cứu.

Nhưng xung quanh chẳng có lấy một bóng người.

Tinh Thần hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng và suy sụp.

Những con súc sinh trước mắt vẫn đang gườm gườm nhắm thẳng vào yết hầu của cậu, những chiếc răng nanh lộ ra, sắc bén đến mức khiến người ta rùng mình.

Tiếp theo đây, chắc là một đòn tấn công cuối cùng rồi.

Tiếng gào rú không ngừng phát ra từ cái miệng hôi thối của lũ chó hoang, lưỡi của chúng nhớp nháp đầy bọt dãi thè ra giữa hai chiếc răng nanh, khẽ rung lên theo từng nhịp thở.

Chúng đã áp sát rất gần, gần đến mức Tinh Thần có thể ngửi thấy mùi hôi tanh ghê tởm trên người chúng, thứ mùi hôi thối giống như chúng luôn sống bằng cách ngấu nghiến xác người.

Có vài con ruồi đầu to không mảy may kiêng dè, bò lổm ngổm trên người chúng.

Thậm chí chúng còn không thèm chớp mắt, chỉ là ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn ngó xung quanh.

Nhưng lại không tiến hành đòn tấn công cuối cùng.

Dường như những con chó hoang với khứu giác nhạy bén đã đánh hơi được một sự nguy hiểm đang đến gần, chúng đang cảm thấy bất an.


Có thứ gì đó đang đến.

Cái bóng của Tinh Thần in xuống mặt đất bỗng nhiên phình to rồi biến thành một đám bóng đen khổng lồ, như một người khổng lồ xuất hiện trên vách núi.


Cái bóng khiến đám con chó hoang hoảng sợ, ý thức đang bị điều khiển lập tức rối loạn, lúc này bản năng sinh tồn trở thành âm điệu chủ đạo chạy trong não bộ của chúng.

Con đầu đàn nhanh chóng truyền tín hiệu cho đồng loại, sau đó nó dẫn cả bầy lao vùn vụt vào rừng sâu rồi mất hút.

“Một lũ vô dụng.” Thẩm Tùng Khê nhìn theo hướng bầy chó biến mất rồi liếc nhìn sang bóng đen đang bảo vệ Tinh Thần.


Lại là nó.


Cô không ở lại đó lâu, ngay lập tức cô quay người rồi bỏ chạy về một hướng.


Ở đó còn có bản thể của nó, nó phải bảo vệ chỗ đó, nếu ai dám xông vào đó dù chỉ là một bước thì nó cũng sẽ đồng quy vu tận cùng người đó.

Nhảy đi, nhảy đi.


Đường vạch hiển thị trên màn hình máy đo sinh mệnh liên tục nhấp nháy như những con sóng thay đổi liên hồi.


Tít, tít, tít…

Căn phòng yên ắng bất thường, âm thanh nhỏ bé duy nhất chỉ là âm báo của máy móc.

Đang đồng bộ với nó chính là nhịp tim của thiếu nữ đang nằm trên giường.

Ánh nắng mỏng manh lặng lẽ đổi góc chiếu, như đóa hoa nở rộ trên khuôn mặt của cô.


Cô nhắm nghiền mắt, vẻ mặt vô cùng yên bình và thanh thản.


Trên sạp đầu giường bày một bức ảnh của cô ngày trước, khi đó cô đứng trong sân trường, vừa lúc mùa hoa nhài nở rộ, nụ cười của cô ngọt ngào như hương hoa.

Thế nhưng trong dáng vẻ yên tĩnh đó lại là nỗi sợ và phản kháng mà người ngoài không hề hay biết.

Mọi cảm giác của cô đang bị kích động, điên cuồng chạy dọc theo hệ thần kinh và đang cố gắng kéo chúng bừng tỉnh.

Nhưng dòng máu vẫn chảy chậm như nước, tứ chi và cơ thể vẫn như con rối mất dây kéo, không hề có bất cứ cử động nào.

Nó đến rồi, đến ở cửa rồi.

Máy đo sinh mệnh phản ánh ý nghĩ trong não bộ, bỗng nhiên đường vạch nhảy vọt lên, chạm đến mức cao nhất.

Nó rất kích động.

Kích động đến mức muốn giết người.

Chính là ở đây.

Cậu thiếu niên đứng ngoài cửa, trong lòng đang suy nghĩ, cậu ngẩng đầu xác nhận số phòng thêm một lần.

Cậu đẩy cửa ra.

Cửa không khóa như đang cố ý chờ đợi sự xuất hiện của cậu.

Cậu không hề do dự mà bước thẳng vào trong phòng.

Trong căn phòng chật hẹp, ánh sáng lờ mờ âm u, bầu không khí đặc quánh, có một luồng ánh sáng mờ nhạt không biết từ đâu len qua khe cửa rồi chiếu đến khóe mắt, có một cảm giác hỗn tạp bao phủ xung quanh.

Hết đợt này đến đợt khác, cảm giác bức bách khó chịu xộc tới, cổ họng của Tinh Thần khô khốc, từng nhịp thở dồn dập rát buốt như xát muối.

Lúc này trên người cậu phủ đầy bụi đất, chi chít vết bầm tím và vết máu do đất đá va đập, thêm cả vết trầy xước và dấu răng của thú dữ.

Ngôi nhà này đã rất cũ nhưng được dọn dẹp rất gọn gàng.


Có lẽ từ khi Đinh Tiểu Nhu bị thương, ba của cô luôn tận tâm chăm sóc nơi này, nhưng lúc này lại không thấy ba Đinh ở nhà.

Cánh cửa phòng ngủ khép hờ, sau khe hở là một bóng dáng mơ hồ, lưng chừng, lờ mờ thấp thoáng như ma quỷ.

Tinh Thần siết chặt nắm tay, sự phẫn nộ hừng hực khiến căn phòng tĩnh lặng tràn ngập sát khí.


“Ra đây đi, tôi biết là cậu đang ở đây.” Tinh Thần hét lên với không khí, đồng thời cũng quét mắt tìm kiếm căn phòng nơi Đinh Tiểu Nhu ở.


“Mau ra đây đi.” Thật sự Tinh Thần rất phẫn nộ, lửa thù hận thiêu đốt khiến đôi mắt đỏ ngầu.


Những cảnh tượng cuối đời của các nạn nhân lần lượt lóe lên trong đầu cậu, những hình ảnh rõ ràng và bùng lên dữ dội.


Máu trong cơ thể cậu như sôi trào, nắm đấm siết chặt đến mức các khớp xương kêu lên răng rắc.

“Tôi ở đây.” Giọng nói lạnh lẽo như phát ra từ địa ngục vang lên sau lưng Tinh Thần.

Tinh Thần tức giận quay người lại, cậu nhìn thấy có người bước ra từ cánh cửa của căn phòng.

“Cậu đúng là tự tìm đường chết mà…” Thẩm Tùng Khê trong chiếc váy hồng bồng bềnh, mang theo nụ cười lạnh lùng cay nghiệt, ung dung tiến về phía Tinh Thần.

“Tinh Thần, cậu có biết không? Câu chuyện này sắp đi đến hồi kết rồi đấy, nó sẽ được đặt một dấu chấm hết bằng cái chết của cậu đấy, ha ha ha.”

“Cho dù tôi có chết, tôi cũng sẽ không để cậu tiếp tục làm chuyện ác nữa.” Tinh Thần kiên định nói.

“Câm miệng! Chỉ dựa vào cậu mà cũng muốn ngăn cản tôi à?”

Thẩm Tùng Khê khẽ nâng tay phải lên, một cái ghế lập tức bay lên khỏi mặt đất, từ phía sau phóng tới đập mạnh vào người Tinh Thần.

“Có chết cũng đừng trách tôi, muốn trách thì trách cậu nhiều chuyện, vốn dĩ tôi không định giết cậu đâu.”

“Nhiều chuyện…” Tinh Thần bật cười tự giễu.


“Hóa ra trong mắt cậu, tôi chỉ là kẻ nhiều chuyện… Tiểu Nhu à, cậu cho rằng tôi là kẻ nhiều chuyện sao?”

Tinh Thần gọi thẳng tên cô, ánh mắt sắc bén như chim ưng găm chặt vào Thẩm Tùng Khê, như một lưỡi kiếm muốn đâm thủng cơ thể của cô.

“Đừng gọi tên tôi!”

Đinh Tiểu Như đã nhập vào người Thẩm Tùng Khê, cô ta hoàn toàn không hề động tâm: “Rõ ràng cậu đã biết là tôi mà còn cố tình chống đối à? Hừ, có chết cũng là do cậu tự chuốc lấy, ban đầu tôi đã định nương tay với cậu rồi, nếu như cậu không tiếp tục điều tra nữa thì… ha ha ha, cậu nghĩ cậu biết được tôi là ai thì có thể thay đổi được mọi chuyện sao? Buồn cười thật đấy, tôi nói cho cậu biết, hôm nay nơi này chính là mồ chôn của cậu.”

Thẩm Tùng Khê trợn mắt, bàn tay thon dài nâng lên, sức mạnh ý chí khủng khiếp nâng mọi loại vũ khí trong nhà lên không trung, từng món đều hướng về phía Tinh Thần, tích tụ uy lực chờ bộc phát.

“Tôi không muốn giết cậu, chỉ là cậu không muốn sống tiếp mà thôi.”

Lời nói của Thẩm Tùng Khê lạnh lùng, sắc bén, cô hơi ngẩng cằm, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng kiêu ngạo nói với Tinh Thần: “Không phải tôi đã nói rồi sao, tôi chính là bất tử, tất cả những kẻ ngu ngốc kia đều kiêu ngạo phách lối, mà hậu quả của tính kiêu ngạo chính là tự chuốc khổ vào mình, ha ha ha…” Theo tiếng cười hiểm ác của cô, vô số hung khí đồng loạt bay về phía Tinh Thần, hỗn loạn đập vào đầu và người cậu, khiến toàn thân cậu đau nhức, đầu óc choáng váng.

Các vết thương cũ lại chồng thêm vết thương mới, Tinh Thần chưa kịp phản ứng thì đã không trụ được mà ngã phịch xuống đất, cậu thê thảm bò dậy, khóe mắt rịn ra những giọt lệ long lanh.

“Tiểu Nhu, sao chúng ta lại thành ra thế này, chúng ta từng thân thiết đến thế mà, sao hôm nay gặp nhau lại phải giương cung bạt kiếm như này…”

Lời còn chưa dứt thì đã có một con dao bếp khác mang theo luồng gió mạnh lao thẳng về phía Tinh Thần, cậu dốc toàn lực né sang một bên.

Con dao vừa sượt qua vành tai cậu, “phập” một tiếng cắm thẳng vào cánh cửa phía sau lưng Tinh Thần.

Thật sự cô đã trở nên tàn nhẫn như thế sao? Muốn xuống tay với cậu sao? Tinh Thần nhìn Thẩm Tùng Khê trước mặt, trong lòng đau đớn khôn nguôi.

Cậu không muốn tin đó là cô gái cậu từng đặt trong lòng.

Tinh Thần biết cô từng chịu nhiều khổ sở vào thời thơ ấu, thường bị mẹ kế ngược đãi, nhưng đó không thể trở thành lý do để cô lợi dụng tiểu thuyết của cậu mà giết người.

Những giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống, cậu lớn tiếng hét với Thẩm Tùng Khê: “Tiểu Nhu, em chỉ muốn giết anh thôi mà, vậy thì đừng làm hại Tùng Khê, cậu ấy vô tội, nếu em có oán hận gì thì hãy chuyển hết sang anh, anh cam tâm tình nguyện chịu hết, chỉ mong từ nay về sau em đừng làm hại thêm ai nữa, có được không?”

Thẩm Tùng Khê thản nhiên không động đậy, hai khóe mắt cô nhếch lên rất đáng sợ, cô trừng mắt nhìn Tinh Thần.

“Cậu đang thương xót cho cậu ta sao? Hừ, vậy thì tôi nhất định sẽ không tha cho cậu ta, cậu biết mà, Thẩm Tùng Khê thích cậu lắm, mà người nào dám tranh giành với tôi thì buộc phải chết.”

Cô gầm lên, khuôn mặt cuồng loạn méo mó, một đường gân xanh nổi lên chạy dọc từ thái dương xuống khóe miệng, nổi rõ mồn một.

Cô đã bị chọc giận hoàn toàn, cô lại giơ tay lên, ba con dao bếp nữa lại bị ý niệm của cô điều khiển, lơ lửng giữa không trung.

“Chết hết đi.” Theo tiếng rít vang lên, ba con dao sắc bén kia lao vun vút về phía Tinh Thần.

Chúng nhắm vào mọi hướng, bịt kín mọi lối thoát mà cậu có thể né tránh.

Trong đồng tử mở to đầy tuyệt vọng của Tinh Thần, bóng dáng mũi dao nhọn hoắc lập tức phình to rồi lao thẳng về mắt cậu.

Chết chắc rồi.

Tinh Thần chán nản tuyệt vọng, Thẩm Tùng Khê cười khẩy đầy nham hiểm.

Chỉ trong chớp mắt, bầu không khí như xuất hiện một luồng sức cản khổng lồ, vô hình chắn ngang phía trước Tinh Thần.

Thẩm Tùng Khê giật nảy mình, cô lùi lại phía sau một bước, “keng” ba con dao bếp đồng loạt rơi xuống sàn.

Từ cửa sổ, một khối bóng đen đã tràn vào trong phòng, như một cánh chim khổng lồ, dang rộng đôi cánh phủ xuống mặt đất.

Nó đã đến rồi.

Tinh Thần nhìn nó với ánh mắt đầy cảm kích.

Nó là ai? Chuyện này không ai biết được, nhưng Tinh Thần tin rằng nó đang đứng về phía chính nghĩa, là người đến để chấm dứt tất cả mọi chuyện này.

Thậm chí có lẽ nó còn có liên quan đến Thẩm Tùng Khê.

“Khốn kiếp.” Thẩm Tùng Khê lại trừng mắt căm hận nhìn về phía bóng đen kia, trong đôi mắt đen láy của cô tràn đầy sự chán ghét.

“Lại là bà, đồ khốn, đừng hòng phá hỏng chuyện tốt của tôi.”

Dường như bóng đen đó không hề sợ hãi trước lời uy hiếp đó, nó từ từ áp sát cô, Thẩm Tùng Khê hoảng loạn né sang trái rồi lách sang phải, nhưng vì cơ thể này không thuộc về cô, cho nên cô khó lòng điều khiển suôn sẻ được, cuối cùng cô loạng choạng, chân trái vấp vào chân phải rồi ngã nhào xuống sàn.

Cô hoảng hốt quay đầu lại, bóng đen lập tức lao từ trên cao xuống, bao phủ lấy tầm mắt của cô.

“Không!” Một tiếng hét tuyệt vọng vang lên, bóng đen siết chặt lấy Thẩm Tùng Khê, bao bọc cô như một dòng nước ấm áp của tình mẫu tử.

“Loảng xoảng… bịch… rầm…” Những hung khí lơ lửng trên không đồng loạt rơi xuống đất, Tinh Thần kinh ngạc mở to mắt nhìn.

Chỉ thấy Thẩm Tùng Khê bị một làn sương đen hút vào, cảnh tượng vô cùng quỷ dị.

Khối không khí màu đen đó dần lớn hơn, Tinh Thần trừng mắt nhìn Thẩm Tùng Khê đang vùng vẫy hỗn loạn, dường như bên trong bóng đen tồn tại hai luồng lực bất hòa, một luồng phản kháng, một luồng cứng đầu muốn áp chế luồng còn lại.

Dần dần, càng lúc càng nhiều luồng khí đen thoát ra khỏi cơ thể của Thẩm Tùng Khê, ngưng tụ thành một bóng hình khác, nhanh chóng lẩn trốn vào phòng ngủ.

Bóng đen còn lại cũng buông Thẩm Tùng Khê ra rồi đuổi theo vào bên trong.

Giống như Thẩm Tùng Khê vừa rơi vào một cơn ác mộng dài dằng dặc, trong mộng cô luôn bị nhốt trong một tủ khóa kín, cô ra sức gõ cửa, ra sức gào thét, nhưng chẳng có ai đến cứu cô.

Hoàn toàn không thể cử động, không thể ra ngoài, không có thức ăn, nhưng cũng không thể chết đi được, nơi đó giống như một quả trứng khổng lồ giam cầm cô chặt chẽ, bên ngoài còn một lớp vỏ vô cùng cứng rắn.

Từ sau đêm đó khi cô chìm vào giấc ngủ, cô đã cố hết sức muốn tỉnh dậy, nhưng có làm cách nào cũng vô dụng.

Trong tình thế tuyệt vọng, cô chỉ biết co người lại thành một vòng tròn nhỏ bé, vùi chặt đầu vào lòng.

Cô chỉ nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, nghe thấy tiếng Tinh Thần, nghe thấy cả tiếng dòng suối chảy róc rách khi Hạ Hạ qua đời, nhưng không ai nghe thấy tiếng cô gọi, không ai biết đến sự tồn tại của cô.

Cô lạnh lẽo và cô độc.

Cô chỉ có thể tự ôm chặt lấy mình.

Đột nhiên có một luồng ánh sáng chiếu rọi vào người cô, vô số tia sáng vàng ấm áp tràn ngập không gian ấy, bên tai vang lên giọng nói dịu dàng của mẹ kế.

“Tiểu Khê, mau tỉnh lại đi con… Tiểu Khê, mau tỉnh lại đi con…”

“Mẹ!” 

Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc