Quả thật bộ tiểu thuyết đó đã bị xóa rồi.

Sau khi tan học, Tinh Thần lập tức bật máy tính lục tìm mọi dấu vết của bộ Tử Thần Đến Rồi. Cậu lục lọi toàn bộ ổ đĩa G nơi cậu chuyên lưu trữ bản thảo, không tìm thấy nên cậu lại mở rộng tìm kiếm sang các ổ đĩa khác, nhưng kết quả vẫn không có dấu vết gì. Cậu nhớ rất rõ mình đã từng khôi phục định dạng của toàn bộ ổ cứng, vốn dĩ file word của tiểu thuyết đó không thể còn tồn tại được.

Hơn nữa cũng chẳng còn bản thảo hay thứ gì đại loại như thế. Tinh Thần nghĩ mãi mà vẫn không hiểu nổi tại sao cái chết của Liễu Như Ý lại trùng hợp y hệt các tình tiết trong tiểu thuyết của cậu.

Thật sự trên đời này có chuyện trùng hợp đến thế sao?

Tinh Thần thử cố gắng nhớ lại những tình tiết trong tiểu thuyết, nhưng hễ đầu óc của cậu vừa vận động thì cơn đau nhức dữ dội lập tức ập tới, giống như trước đây cậu từng nói ra lời thề thốt nào đó, bây giờ lời thế đó hóa thành một sợi xích sắt khóa chặt trí óc của cậu, toàn bộ ký ức về những cuốn tiểu thuyết mà cậu từng viết đã bị giam vào trong một nhà tù tối tăm không thấy ánh mặt trời.

Từ sau khi xảy ra chuyện đó, cậu đã thề sẽ không bao giờ cầm bút viết tiểu thuyết nữa. Cho nên việc đột nhiên nhớ lại chi tiết của cuốn tiểu thuyết kia, đối với cậu mà nói thì quả thật là một chuyện rất khó khăn. Chỉ cần cậu thử cố gắng khơi lại ký ức thì sẽ kéo theo những cơn đau đầu rất khó chịu.

Sau bữa tối, Tinh Thần uống thuốc giảm đau rồi nằm vật xuống giường, ngủ thiếp đi.

Khi cậu tỉnh dậy thì đã hơn chín giờ tối, cậu tắm rửa rồi ngồi xem TV một lát, sau đó lại quay trở lại bàn máy tính.

Thật đáng chết, cậu vẫn không thể đăng nhập vào tài khoản QQ được, có lẽ cũng không thể tìm lại được nữa. Tinh Thần đã làm theo từng bước hướng dẫn của Tencent với hy vọng có thể khôi phục lại tài khoản QQ, nhưng những dòng thông báo thao tác thất bại liên tiếp hiện trên màn hình khiến cậu mất bình tĩnh. Cuối cùng Tinh Thần quyết định đăng ký một tài khoản QQ mới.

Tài khoản QQ cũ vốn là công cụ để cậu liên lạc với biên tập, nhưng bây giờ cậu đã quyết định gác bút, cho nên con số đó không có cũng không sao, rất nhanh Tinh Thần đã dùng tài khoản QQ mới tham gia nhóm của lớp.

Trong nhóm có khá nhiều bạn học đang trực tuyến, chỉ có một tài khoản QQ là ngoại tuyến.

Mỗi lần Tinh Thần nhìn thấy biểu tượng QQ ngoại tuyến xám xịt đó, sự đau buồn trong lòng cậu như dòng chảy của đồng hồ cát bị chặn lại, tâm trạng chùng xuống.

Những giọt nước mắt bị chôn sâu cũng dần hòa tan vào không khí.

Ôi, cô gái mà cậu yêu mến.

Tinh Thần đau đớn nhắm mắt lại.

Những ngày xưa cũ như một thước phim


Thời gian như máy ghi âm tua ngược, nhanh chóng tua về mùa hè năm ấy.

Bầu trời Quảng Châu vẫn một màu xanh nhạt như thế, mùa hè là giai điệu chủ đạo mà thành phố này khẽ ngân nga.

Ánh sáng trắng vỡ òa, gió thổi bi thương đến, đôi cánh trong suốt từ xa quét qua đỉnh đầu.

Váy đồng phục màu xanh lam, áo sơ mi trắng tung bay trong gió.

Trên mái nhà của dãy phòng học có hai bóng người ngồi cạnh nhau, ánh mắt khắc họa năm tháng thiếu niên thanh xuân, giống như mãi mãi dừng lại ở một khoảnh khắc nào đó của thời gian. Chàng trai ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh nhạt giống như gương mặt đầy bi thương của một thiếu nữ Ả Rập, cô gái khẽ lật giở xấp bản thảo ra, rất lâu sau mới ngẩng đầu lên, đôi mắt xinh đẹp ánh lên tia sáng.

“Tinh Thần, cậu viết hay thật đấy.”

Giọng nói trong trẻo thanh thoát vang lên, nhè nhẹ trôi theo làn không khí, chàng trai mỉm cười.

“Đinh Tiểu Nhu, lần sau mình sẽ viết một tiểu thuyết mới cho cậu đọc.”

Chỉ là một câu nói buột miệng thốt ra nhưng lại trở thành lời thề mà cậu gìn giữ trọn đời, cho nên sau khi cô gái hôn mê, cậu cũng quyết định gác bút.

Không phải cậu không còn linh cảm sáng tác, không phải chán ghét việc viết lách. Mà là độc giả duy nhất của cậu đã ngủ rồi, ngủ như nàng công chúa trong truyện cổ tích đang chờ một vị hoàng tử đến dùng nụ hôn để đánh thức, nhưng vị hoàng tử đó vẫn chưa xuất hiện, nhưng vốn dĩ thời đại này không có cổ tích, người ngủ rồi thì sẽ chầm chậm già đi.

Do màn hình máy tính để chế độ chờ quá lâu nên đã bật trình bảo vệ, Tinh Thần chạm vào chuột thì màn hình trở lại bình thường, cậu vô thức lau mắt, trên mu bàn tay còn in lại vài giọt lệ sáng lấp lánh. Haiz… Cậu khẽ thở dài, ánh mắt quay trở lại khung cửa sổ trò chuyện.

“Cậu có ở đó không?”

Là tin nhắn của Thẩm Tùng Khê.

“Ừm, có.”

“Đây là QQ mới của cậu à?”

Tinh Thần để tên thật ở phần chữ ký QQ nên cô mới nhận ra. Cô lại hỏi: “Không lấy lại được tài khoản QQ cũ sao?”

“Ừm, thảm thật đấy.”

“Cậu xui xẻo quá mà.” Đối phương gửi kèm một biểu tượng mặt cười, Tinh Thần cũng gửi lại một biểu cảm cú đấm để trêu cô.

Thực ra Tinh Thần quen Thẩm Tùng Khê còn lâu hơn thời gian cậu quen Đinh Tiểu Nhu, từ khi mới vào cấp hai thì hai người đã học chung một lớp, nhưng phải đến học kỳ hai thì khoảng cách giữa con trai và con gái mới tan biến. Một lần tình cờ, cả hai lại gặp nhau trên cùng một chuyến xe buýt.

“Ơ, cậu cũng đi tuyến này à?”

Duyên phận thật lạ lùng, giống như bức tranh “Nàng rẽ trái, chàng rẽ phải” của Jimmy Liao. Vòng vo mãi thì họ mới phát hiện ra nhà của đối phương chỉ cách nhà mình một con phố, từ đó họ bắt đầu trở nên thân thiết rồi thành đôi bạn tốt. Lên cấp ba, hai người lại học chung một lớp.

Cả hai trò chuyện rôm rả, kim đồng hồ trên bàn đã nhích qua thêm nửa tiếng lúc nào không hay. Trong khi đó, nhóm QQ của lớp cũng sôi động hơn hẳn, mọi người đang bàn tán xôn xao về cái chết của Lưu Như Ý, có người còn lôi cả Tinh Thần vào câu chuyện này. Ai bảo trước đó cậu lại đọc một bài văn kinh dị như thế trong giờ học chứ? Ngay cả bản thân Tinh Thần cũng cảm thấy hoang mang, cậu không tài nào hiểu nổi tạo sao lúc ấy mình lại buột miệng đọc ra đoạn văn kia.

Quả thật đó là một đoạn trong Tử Thần Đến Rồi, nhưng tại sao cậu lại nhớ rõ đến như vậy?

Giống như có ai đó đã nhét lại đoạn văn ấy vào đầu, cho nên cậu chỉ nhớ duy nhất mỗi đoạn này, còn những nội dung phía sau thì vẫn hoàn toàn mờ mịt. Nghĩ đến đây, cơn đau đầu của Tinh Thần lại ập đến, cậu nhắm chặt mắt lại, đưa ngón tay cái ấn nhẹ vào thái dương để xoa dịu cơn đau, khi cảm giác đau buốt dần dịu lại thì cậu mới mở mắt ra…

Không biết đèn trong phòng đã tắt từ khi nào, chỉ còn ánh sáng trắng nhợt của màn hình máy tính giống hệt như màu da tái nhợt lạnh lẽo của người chết.

Tinh Thần đứng dậy, định đi kiểm tra công tắc đèn trên tường, đúng lúc đó, xuyên qua ô cửa sổ kính, cậu nhìn thấy có một bóng đen lao từ trên cửa sổ xuống với tốc độ kinh hoàng. Mẹ kiếp! Đứng nói là có người tự sát đấy nhé? Tim cậu đập thình thịch, vội thò đầu ra quan sát.

Tinh Thần ở tầng ba, cho nên việc nhìn xem có thứ gì đó ở mặt đất hay không là chuyện không hề khó.

Đèn đường tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt như lông ngỗng, mơ hồ bao trùm lên cơ thể đang nằm bất động trên nền xi măng, thi thể đó loang lổ máu tươi.

Quả nhiên có người nhảy lầu tự sát rồi.

Không… không phải như vậy! Không có ai nhảy lầu tự sát cả, đó là… đó là…

Cảnh tượng trước mắt khiến trong lòng Tinh Thần bùng lên nỗi sợ hãi tột cùng. Không thể nào! Trong lòng cậu thầm gào lên, cổ họng run rẩy đầy đau đớn, cậu muốn hít một hơi thật sâu nhưng hình như không khí bị chặn lại nên không vào được, còn khí CO₂ trong phổi cũng không thoát ra ngoài được.

Trời ơi! 

Tinh Thần như bị ma nhập, đôi mắt trợn trợn to, lộ rõ tròng trắng dọa người.

Cậu hoàn toàn bị thi thể dưới lầu dọa cho chết đứng, thi thể đó mặc đồng phục của trường trung học Hương Vân, tứ chi méo mó biến dạng, dưới ánh đèn đường lại lộ ra vẻ đẹp kỳ quái của sự thiếu khuyết, nền đất bên dưới thi thể đó bị máu tươi nhuộm đỏ, đôi mắt tuyệt vọng như tro tàn nhìn thẳng vào trong bóng tối… người đó là… Liễu Như Ý!

Không phải cô ấy đã chết vào hôm qua rồi sao? Vậy người đang nằm dưới kia là… ma sao? Nếu đúng là vậy thì tại sao linh hồn của Liễu Như Ý lại xuất hiện trước mặt cậu? Có phải cô ấy muốn nói với cậu chuyện gì không? Liệu có liên quan đến tiểu thuyết mà cậu đã viết không?

Đúng lúc Tinh Thần đang suy nghĩ thì có một bàn tay lạnh như băng khẽ đặt lên vai cậu.

“A a a!” Tinh Thần rùng mình quay phắt lại.

Lúc này đèn trong phòng bất ngờ bật sáng trở lại, trước mắt cậu không có gì cả.

Tinh Thần lập tức ngoái đầu nhìn xuống dưới lầu, thi thể đã biến mất rồi, nền đất cũng không còn vết máu loang lổ nữa. Bóng đêm tĩnh mịch như một giấc mơ, khi Tinh Thần còn đang nghi ngờ liệu có phải vừa rồi cậu gặp ảo giác hay không, thì cậu nhìn thấy ở một gốc cây bên dưới lầu có một nửa dáng người lộ ra.

Hạ Hạ ngước nhìn lên, vẻ mặt của cô ta rất kỳ quái, cả hai chạm mắt nhau vài giây rồi cô ta chầm chậm rời đi.

Cô ta chính là ác ma khiến Đinh Tiểu Nhu hôn mê.

Tinh Thần không biết tại sao cô ta lại đến đây, nhưng cô ta không phải người tốt, cậu cũng rất ghét cô ta giống như những người khác, không, phải nói là cậu còn ghét cô ta hơn bất cứ ai khác.

Để xoa dịu trái tim đang hỗn loạn của mình, Tinh Thần bước ra ngoài định rót cho mình một ly nước trái cây.

Biểu tượng QQ trên màn hình máy tính vẫn nhấp nháy liên hồi, Thẩm Tùng Khê lại gửi tin nhắn đến.

Tinh Thần còn chưa kịp trả lời.

Thẩm Tùng Khê ngồi trước máy tính, chờ hơn mười phút rồi mới chuyển sang khung trò chuyện của nhóm lớp, không ngờ mọi người đang bàn tán chuyện hôm nay cô bênh vực Hạ Hạ, có vẻ như phần lớn mọi người đã xem cô là đồng bọn của Hạ Hạ rồi.

“Tôi không có cùng phe với Hạ Hạ.”

Cô vừa mới gửi một câu biện giải đã lập tức bị làn sóng mỉa mai của mọi người nhấn chìm, thậm chí có người còn lôi chuyện cũ của mấy năm trước ra để chỉ trích, thật sự chuyện này khiến Thẩm Tùng Khê quá đau đầu.

Nếu như sáng nay cô không ra tay giúp Hạ Hạ thì tốt quá rồi, ít nhất cô sẽ không bị mọi người cô lập, nhưng chuyện đã như vậy rồi thì cô còn có thể làm gì đâu? Chỉ đành chấp nhận mà sống tiếp thôi. Huống chi là cô nợ Hạ Hạ, chuyện Hạ Hạ đi đến bước đường bị cả lớp cô lập, ít nhiều gì cô cũng có một phần trách nhiệm.

Thẩm Tùng Khê khẽ thở dài một hơi, cô di chuyển con chuột đến nút đóng cửa sổ trò chuyện, nhưng đúng lúc đó trong lớp lại có người nói: “Đinh Tiểu Nhu hôn mê rồi, người vui nhất chắc chắn là Thẩm Tùng Khê.”

Ngón tay của cô bất giác rời khỏi con chuột, chờ xem tiếp theo họ sẽ nói gì, tại sao họ lại nói như vậy?

“Đứa ngốc cũng biết Thẩm Tùng Khê thầm thích Tinh Thần! Đinh Tiểu Nhu thành người thực vật rồi, chẳng phải cậu ta có thừa cơ hội chen chân vào à?”

“Đúng đấy đúng đấy! Chỉ có tên ngốc như Tinh Thần là không nhận ra thôi, chứ ai mà chẳng biết tâm tư của Thẩm Tùng Khê.”

“Nghe cậu nói như vậy thì tôi cũng nhớ ra rồi, từ sau khi Đinh Tiểu Nhu gặp chuyện thì Thẩm Tùng Khê thường xuyên quấn lấy Tinh Thần. Tôi từng thấy họ đi xe buýt cùng nhau, còn đi cùng nhau đến thư viện nữa! Chả trách cậu ta lại bênh vực Hạ Hạ, vì Hạ Hạ đã giúp cậu ta trừ khử cái gai trong mắt là Đinh Tiểu Nhu mà.”

Nói bậy, đều là nói bậy.

Thẩm Tùng Khê giận đến mức ngón tay run rẩy, cô đặt tay lên bàn phím nhưng không gõ nổi một câu phản bác nào, ít nhất thì họ đã nói đúng một điểm, quả thật cô thầm thích Tinh Thần, thầm thích từ rất lâu trước đây rồi, cô nghĩ mình đã giấu kỹ tình cảm này ở trong lòng, ai ngờ người khác có thể dễ dàng phát hiện ra như vậy.

Nhưng ngoài điều này ra thì tất cả đều là vu khống.

Cô chưa bao giờ hả hê vì thấy Đinh Tiểu Nhu gặp nạn, cũng không vì thế mà bênh vực Hạ Hạ… Mọi chuyện đều bắt nguồn từ một hiểu lầm động trời, sự thật ẩn sau lớp mặt nạ của hiểu lầm ấy, cô hoàn toàn có thể xé toang để nó máu me đầm đìa lộ ra, nhưng cô không muốn làm như vậy.

Cô muốn bảo vệ một người nhưng lại vô tình làm tổn thương một người khác.

Thẩm Tùng Khê nghiến chặt răng, cô nhấn chuột đóng cửa sổ trò chuyện lại. Có lẽ bắt đầu từ ngày mai cô sẽ phải sống trong những ánh mắt khinh miệt của bạn bè cùng lớp. Trong lòng cô dâng lên cảm giác bất lực, đôi khi thế giới này tàn khốc như vậy đấy, khi bạn chưa kịp chuẩn bị gì thì đã bị ném thẳng từ thiên đường xuống địa ngục.

Trước đó Thẩm Tùng Khê ở lớp vẫn được xem là khá tốt, cô có vài người bạn thân, thành tích học tập rất ổn, lại được thầy cô yêu quý.


Nhưng chỉ sau một ngày mà cuộc sống tốt đẹp đó đã bị kéo tụt xuống vực sâu tăm tối, khiến người ta khó lòng chấp nhận nổi.

Chị gái vừa tắm xong bước vào phòng.


“Sao thế? Mặt em trông khó coi quá.” Chị gái nhận ra vẻ mặt bí xị của cô.


“Ôi… hơi bực bội thôi mà.”


“À.” Chị gái không truy hỏi thêm, sau khi sấy tóc xong thì cô ấy trèo lên giường tầng trên. Hai chị em dùng chung một phòng, cô ấy vặn chiếc đèn bàn đặt cạnh gối, tranh thủ ôn lại bài tập ban ngày trước khi ngủ.

Cô ấy học lớp 12 rồi nên phải tranh thủ từng giây từng phút.

“Chị, em có chuyện muốn nói với chị.”

Chuyện này nhắc đến thì xấu hổ nhưng lại không thể không nói. Trong lòng Thẩm Tùng Khê cực kỳ giằng xé, từ lúc chiều tối sau khi trở về, tâm trạng của cô cứ bất ổn. Hình ảnh cô nhìn thấy dưới lầu cứ lặp đi lặp lại trong đầu, dày vò cô đến khó chịu, cô cảm thấy mình buộc phải nói ra với ai đó thì tâm trạng mới ổn định lại được.

Giá như ba ở nhà thì tốt biết mấy… Chuyện này đối với ba rất quan trọng, có thể khiến ba nhìn rõ bộ mặt thật của người đàn bà đó. Từ nhỏ ba đã hết mực thương yêu cô, chỉ cần là lời cô nói thì chắc chắn ông ấy sẽ không do dự mà tin cô. Nhưng mấy tháng nay, ba đi công tác xa, Thẩm Tùng Khê hoàn toàn không thể liên lạc được với ba, mỗi lần ba gọi điện về nhà thì đều bị người đàn bà đó cướp máy trước, tuyệt đối không cho cô có cơ hội nói chuyện với ba.

Hồ ly tinh! Đê tiện! Chắc chắn bà ta sợ cô sẽ nói chuyện này cho ba biết.

Lần đầu cô phát hiện ra chuyện đó là hai tháng trước, buổi tối hôm đó cô vô tình nhìn thấy mẹ kế lén lút thì thầm cùng một người đàn ông bên cạnh góc tường dưới lầu nhà mình. Khi bị cô bắt gặp, mẹ kế lập tức tỏ ra hoảng hốt, bà ta vội vàng đuổi người đàn ông kia đi, khi đó bà ta nói ông ta chỉ là người qua đường đến hỏi đường mà thôi.

Thẩm Tùng Khê tuyệt đối không tin lời nói dối đó. Thực tế thì cô sẽ không tin bất cứ câu nói nào của mẹ kế.

Mẹ kế chưa bao giờ có ý tốt với cô, dù sao thì giữa họ cũng chẳng có quan hệ máu mủ gì. Hơn nữa, tin tức về việc mẹ kế ngược đãi con chồng vẫn thường hay xuất hiện trên báo chí, ngay cả khi đi mua đồ ở cửa hàng tạp hóa dưới lầu mà cô cũng nghe hàng xóm bàn tán không hay về các bà mẹ kế. Người đàn bà đó cũng không thoát khỏi miệng lưỡi thiên hạ, mỗi lần nghe họ nói xấu bà ta, tâm trạng của Thẩm Tùng Khê vô cùng sảng khoái.

Ai cũng nói bà ta đi nửa đời người rồi nhưng phong tình vẫn còn đó, nói không chừng sẽ có ngày hồng hạnh xuất tường.

Mà bây giờ Thẩm Tùng Khê đã nắm được chứng cứ ngoại tình của bà ta… Người đàn ông đó, người mà mẹ kế nói là người qua đường hỏi thăm vài câu đó, sau hôm đó vẫn còn đến mấy lần, mỗi lần ông ta đến thì bà ta lại thì thầm với ông ta ở góc tường, thậm chí có lần Thẩm Tùng Khê còn thấy bà ta lén lút nhét tiền vào tay ông ta.

Chuyện này đã rõ rành rành, mẹ kế tuyệt đối không phải người an phận thủ thường, căn bản không phải.

Thẩm Tùng Khê cảm thấy rất vui, ít nhất thì điều này chứng minh cho việc từ ban đầu cô lựa chọn ghét bỏ bà ta là đúng đắn.

“Chuyện gì thế?” Chị gái thò đầu từ giường trên xuống, ánh đèn bàn hắt lên mái tóc dài của cô ấy một lớp ánh sáng màu vàng nhạt.

Thẩm Tùng Khê ngẩng đầu lên, sau vài giây do dự, cuối cùng cô cũng nói ra phát hiện của mình.

“Em sẽ nói chuyện này với ba.”

Như vậy chắc chắn mẹ kế sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.

Đến lúc đó cho dù ngôi nhà này chỉ còn lại một mái ấm khuyết thiếu thì nhất định vẫn có thể tiếp tục sống hạnh phúc.

“Chỉ có chuyện này thôi à?” Chị gái lại chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên.

“Chắc là em nghĩ nhiều quá rồi, mẹ không phải loại người như vậy đâu.”

“Em nói rồi, bà ta không phải mẹ của chúng ta! Mẹ ruột của chúng ta vẫn còn sống!” Thẩm Tùng Khê tức đến mức đôi môi mím chặt, cầm hếch lên.

Cô rất không hiểu tại sao chị gái của mình lại đối xử tốt với mẹ kế như thế, người phụ nữ đó đúng là giỏi diễn kịch mà, bình thường cứ bày ra thái độ mẹ hiền vợ đảm, lừa được cả chị của cô, nhưng Thẩm Tùng Khê thì tuyệt đối không dễ mắc bẫy như vậy.

“Hừ! Không tin thì thôi, em sẽ nói với ba!”

“Em gái…”

“Chuyện gì?”

“Haizz, không có gì…”

Chị gái khẽ thở dài, trên gương mặt thoáng qua một nét buồn mờ nhạt, rồi cô ấy không nói gì thêm nữa tiếp tục cúi xuống đọc sách.

Có mấy tiếng gõ cửa vang lên

“Ai đấy?” Giọng nói mất kiên nhẫn.

Thực ra không cần hỏi cũng biết, ngoài hai chị em họ ra thì trong nhà này chỉ còn lại người phụ nữ kia thôi.

Tiếng bản lề khi mở cửa rít lên kẽo kẹt, khó nghe như một lưỡi cưa rỉ sét đang cứa đi cứa lại vào dây thần kinh của cô. Bỗng dưng Thẩm Tùng Khê cảm thấy khó chịu, cô chẳng buồn quay đầu lại, chỉ chuyển ánh mắt sang màn hình máy tính, ơ… sao lại có thêm một người?

Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần phía sau, một ly sữa nóng được đặt xuống bàn.

“Tiểu Khê, đừng chơi máy tính khuya quá nhé, mai còn phải đi học đấy, nhớ chú ý nghỉ ngơi nhé.”

Tấm kính cửa sổ mờ hơi sương phản chiếu gương mặt đầy yêu thương của mẹ kế, giả tạo đến mức như đang đeo một chiếc mặt nạ, chỉ chực chờ rơi xuống bất cứ lúc nào. Thẩm Tùng Khê trợn mắt nhìn màn hình máy tính, đối phương không thể nhìn thấy được, mà có thấy thì có thể làm gì được cô chứ?

Trong lòng cô khẽ mỉa mai, bà đừng tưởng bà là mẹ tôi, bà đâu có sinh ra tôi.

Người phụ nữ trong ô cửa kính khẽ mỉm cười rất buồn, bà ta chậm rãi rời khỏi phòng.

Rồi sẽ có một ngày, Thẩm Tùng Khê thầm nghĩ cô sẽ khiến người phụ nữ này biến mất khỏi ngôi nhà này, chỉ cần nói với ba về chuyện đó…

Ly sữa trên bàn vẫn tỏa hơi nóng, làn khói trắng lững lờ tan dần, sang ngày mai nó sẽ chỉ còn là một ly sữa ôi thiu. Thẩm Tùng Khê sẽ đổ nó xuống bồn cầu, có lẽ cô sẽ làm chuyện đó ngay trước mặt người phụ nữ kia.

Bỗng nhiên biểu tượng trong nhóm QQ sáng lên.

Thẩm Tùng Khê vội vàng gửi tin nhắn cho Tinh Thần: “Này, cái tên hack nick QQ của cậu online rồi kìa.”

Đúng là to gan tày trời, thế mà lại còn dám xuất hiện trong nhóm lớp.

Dù nó đã thay tên đổi ảnh đại diện, thay đổi chữ ký, nhưng số QQ thì không thể thay đổi được. Thẩm Tùng Khê nhấp chuột mở cửa sổ trò chuyện, một lần nữa xác nhận dãy số QQ đó chính là QQ của Tinh Thần lúc trước. Thế nhưng… ánh mắt Thẩm Tùng Khê dừng lại trên chữ ký của nó, một nỗi sợ lạnh lẽo tối tăm len lỏi trong lòng, âm thầm bao phủ lấy lồng ngực của cô.

Chữ ký ấy lại là… Tử Thần.

E rằng không có người Trung Quốc nào không biết Tử Thần là ai. Tương truyền hắn là thuộc hạ của Diêm La Vương, chuyên quản lý sổ sinh tử ghi chép tuổi thọ của vạn dân ở nhân gian, chỉ cần nét bút của hắn gạch tên của ai thì lập tức Ngưu Đầu Mã Diện sẽ đến tìm người đó.

Nhìn thấy chữ ký quái dị như thế, Thẩm Tùng Khê có cảm giác như lục phủ ngũ tạng trong người cô đang co rút lại, dâng lên thứ cảm giác vừa sợ hãi vừa mê tín. Ngón tay của cô khẽ run trên con chuột máy tính, ảnh đại diện hiện lên trên màn hình là một cái đầu lâu đầy rùng rợn.

“Anh là ai?”

“Ha ha ha! Cô không biết tôi là ai, nhưng tôi biết cô là ai.”

“…”

“Cô tên là Thẩm Tùng Khê.”

“Đừng làm loạn nữa! Mau trả QQ lại cho Tinh Thần đi.”

Đối phương không thèm trả lời mà còn hỏi ngược lại.

Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc