Edit & Beta: Khuynh Vân

Ngày thứ hai sau vụ cháy, Tinh Thần không đến lớp, cậu xin nghỉ.

Có lẽ chuyện đêm qua đã tạo thành cú sốc quá lớn đối với cậu, Thẩm Tùng Khê ngồi trên chỗ của mình, khuỷu tay chống lên bàn, bàn tay chống cằm, cô rơi vào trầm tư. Trong lòng cô nặng trĩu, trong đầu vẫn không ngừng tái hiện lại cảnh tượng ngọn lửa ngùn ngụt hôm qua, trong ánh lửa dữ dội đó là gương mặt của ba người nhà họ Liễu, những hình ảnh đó liên tục xuất hiện trong đầu cô.

Khi cô và Tinh Thần cùng đến thăm họ thì họ vẫn còn sống sờ sờ trước mắt, ai dám nghĩ đến việc chỉ mới mấy chục phút sau mà họ đã biến thành ba cái xác cháy đen chứ?

Tối hôm qua, hai người họ ở lại đó đến tận mười giờ. Sau khi xe cứu hỏa đến thì ngọn lửa mới được dập tắt bớt phần nào, thế nhưng cho đến lúc họ rời đi thì đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Trên đường về, gương mặt của Tinh Thần vô cùng đau khổ, cậu không ngừng rơi nước mắt, tuy rằng Thẩm Tùng Khê cũng khóc vì quá đau lòng nhưng phản ứng quá mức kích động của Tinh Thần vẫn khiến cô cảm thấy rất kỳ lạ.

Giống như cậu… vừa vô tình giết chết cả nhà họ vậy.

Hơn nữa chuyện kỳ lạ không chỉ có thế, Thẩm Tùng Khê còn nhớ rõ lúc đó đột nhiên Tinh Thần quay người chạy đi, hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước, giống như cậu ấy vừa phát hiện ra chuyện gì đó rất khẩn cấp. Rõ ràng là lúc đó cậu ấy định quay lại nhà họ Liễu, lẽ nào cậu ấy biết trước nhà của họ sẽ bốc cháy?

Tinh Thần có năng lực tiên tri sao?

Thẩm Tùng Khê chợt nhớ đến Liễu Như Ý, hình như trước lúc chết thì cô ấy cũng đã biết trước đèn chùm sẽ rơi xuống.

Thật kỳ lạ, tại sao cả hai người này đều giống như có dị năng, có thể tiên tri trước sẽ có tai họa giáng xuống?

“Này!” Đột nhiên tiếng quát của thầy giáo cắt ngang dòng suy nghĩ của Thẩm Tùng Khê, cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy thầy đang trừng mắt nhìn một nữ sinh đứng ở cửa: “Sao em lại đi học muộn nữa thế hả? Đúng là vô dụng mà.”

Có mấy nữ sinh ngồi bên dưới lớp che miệng cười.

“Vào đi!”

Nữ sinh bị mắng là đồ vô dụng lặng lẽ bước vào lớp.

Khi đi ngang qua chỗ của Thẩm Tùng Khê, hai người vô tình nhìn nhau.

Đúng vậy, Hạ Hạ cũng xuất hiện ở hiện trường vụ cháy tối qua, ánh mắt của Thẩm Tùng Khê dõi theo bóng lưng của nữ sinh cho đến khi đối phương ngồi xuống chỗ ngồi ở cuối lớp.

Có lẽ cần phải nói chuyện với cô ta rồi.

Nhưng… phải nói gì cái đây? Hỏi cô ta tại sao lại xuất hiện ở hiện trường sao? Quả thực rất đáng nghi, vốn dĩ Hạ Hạ và Liễu Như Ý không có bất cứ giao tình gì, cô ta sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở đó.

Hơn nữa… khi Thẩm Tùng Khê nhớ lại cái bóng đen kỳ quái kia, cô cảm thấy giống như có cái lưỡi lạnh buốt của ai đó khẽ lướt qua mặt mình, ngay lập tức khiến cô rùng mình, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Lần đầu tiên cô nhìn thấy bóng đen trong nhà vệ sinh nữ, Hạ Hạ cũng có mặt…

Sau khi tan học, Thẩm Tùng Khê vội vàng chạy ra hành lang rồi chặn Hạ Hạ lại.


“Chúng ta nói chuyện đi, có được không?”

Hạ Hạ dừng bước, cô ta hơi ngẩng đầu lên, ở hốc mắt phủ một vệt bóng đen dài hẹp. Trong đôi mắt ẩn trong bóng tối bắn ra một tia nhìn khiến người ta rùng mình.


Cô ta không nói câu nào mà vẫn tiếp tục đi về phía trước.

“Này!”


Thẩm Tùng Khê buộc phải đuổi theo, trong tay Hạ Hạ cầm một quyển sách không rõ tên, vừa ra khỏi tòa giảng đường thì đi thẳng về hướng thư viện.

“Nói cho tôi biết đi, tối hôm qua cậu làm gì ở đó hả?”

Đối phương vẫn cứ lặng thinh, cô ta lẫn vào con đường rợp bóng cây trong khuôn viên trường.

Thẩm Tùng Khê đã không còn kiên nhẫn nữa, cô buột miệng nói ra suy đoán của mình: “Đám cháy đó… có liên quan đến cậu đúng không?”

Câu này rất hiệu nghiệm đối với đối phương, Hạ Hạ lập tức dừng lại.

Là do cô ta làm thật sao? Nhưng Thẩm Tùng Khê không nghĩ ra tại sao Hạ Hạ lại phải làm như thế, vỗn dĩ giữa Hạ Hạ và Liễu Như Ý không hề có thù oán gì.

Hạ Hạ quay đầu lại, đôi mắt đầy u oán của cô ta khiến Thẩm Tùng Khê cảm thấy rợn tóc gáy.

Có đôi lúc, thật sự bóng dáng âm u này của Hạ Hạ rất giống nữ chính trong mấy bộ phim kinh dị Hàn hay Nhật. Bóng của tán cây rơi xuống người cô ta tạo thành từng mảnh vỡ vụn, mái tóc đen dài khô cứng rũ xuống che khuất đôi tai của cô ta, gương mặt tái nhợt như vầng trăng cô quạnh giữa đêm đông. Cũng bởi vì Hạ Hạ thường mang vẻ ngoài khiến người ta sợ hãi như thế này, cho nên bạn bè trong trường đều tránh xa cô ta, hơn nữa từ rất lâu trước đây đã có tin đồn Hạ Hạ là một yêu nữ, nửa đêm sẽ đi nguyền rủa người khác, lời đồn truyền đi càng lúc càng ly kỳ quái dị.

Đối diện với một nữ sinh khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng như vậy, tim của Thẩm Tùng Khê không kìm được mà đập nhanh hơn.

Cô vừa đồng cảm với Hạ Hạ nhưng cũng vừa sợ cô ta. Nếu không phải cô biết rõ chân tướng của chuyện kia thì có lẽ Thẩm Tùng Khê cũng sẽ xa lánh Hạ Hạ giống như các bạn trong lớp.

“Sẽ tiếp tục còn có người chết.” Khi nói câu nói này, trên gương mặt của Hạ Hạ thoáng qua một nụ cười tà dị.

“Ý cậu là gì hả?”

Bất chợt có một cảm giác chẳng lành lướt qua tim của Thẩm Tùng Khê.

Chuyện này, nỗi kinh hoàng to lớn này còn lâu mới kết thúc. Lẽ nào Hạ Hạ biết chuyện gì đó rồi sao? Thẩm Tùng Khê thầm nghĩ tại sao mà hình như mỗi người đều biết đã xảy ra chuyện gì rồi?

“Rốt cuộc cậu đang nói cái gì thế hả?”

Không có lời đáp lại, trái lại Hạ Hạ lại hỏi một câu chẳng mấy liên quan: “Cậu có tin trên đời này tồn tại sức mạnh siêu nhiên không?”

Thẩm Tùng Khê có sao thì nói vậy, cô lắc đầu. Đối với cô thì ma quỷ, UFO hay những điều bí ẩn… không hề có chút hứng thú nào. Người chìm đắm trong mấy thứ này chắc chắn sẽ mắc bệnh thần kinh, cô luôn nghĩ như vậy.

“Thế thì chúng ta không có gì để nói cả.”

Hạ Hạ dứt khoát quay người bỏ đi.

Cái gì chứ! Việc này thì liên quan gì đến hiện tượng siêu nhiên? Có bệnh à?

Thẩm Tùng Khê nhìn Hạ Hạ bước vào thư viện, cô dứt khoát từ bỏ ý định tiếp tục đuổi theo truy hỏi đến cùng.

Cô vừa xoay người trở về vừa lấy điện thoại nhắn tin cho Tinh Thần, hỏi thăm tình hình hiện tại của cậu.


Đối phương trả lời rất mơ hồ, hình như vẫn chưa thoát khỏi nỗi bi thương.

“Cuối tuần đi núi Bạch Vân dạo chơi cho khuây khỏa nhé.” Cô đề nghị.


“…OK.”

“Em gái à!”

Thẩm Tùng Khê vừa nhấc một chân định bước vào quán ăn nhanh gần trường thì nghe thấy tiếng chị gái gọi mình. Chị bước từ cổng trường ra, vẫy tay về phía cô.

“Về nhà ăn cơm đi! Ăn đồ ăn nhanh cả ngày không tốt cho sức khỏe đâu.” Chị vừa đi tới vừa nói rồi kéo lấy tay Thẩm Tùng Khê.

“Em không về, chỉ cần người phụ nữ đó còn ở nhà thì em nhất quyết không ăn cơm chung với bà ta.”

Chị bật cười, nụ cười ấy vừa bất lực vừa mang theo chút bi thương. Từ sau khi ba không có ở nhà, Thẩm Tùng Khê thường lấy cớ không về ăn cơm để bày tỏ sự chán ghét của mình đối với mẹ kế, cũng chính vì vậy mà mẹ kế đã đưa ra một quyết định.

“Về nhà đi, mẹ nói sau này buổi tối bà ấy đều bận, phải rất muộn mới về nhà, em sẽ không chạm mặt bà ấy khi ăn cơm đâu.”

“Thật sao?”

Thẩm Tùng Khê bật cười đắc ý giống như vừa giành được chiến thắng. 

“Nếu người phụ nữ đó biết điều thì bà ta nên rời khỏi căn nhà này sớm hơn rồi.”

“Đừng nói nữa, thật ra mẹ là người tốt mà…”

“Phì! Có mẹ kế nào lại giả vờ tốt bụng chứ? Chị à, chị đừng để bị bà ta lừa, chắc chắn người phụ nữ đó là đang làm bộ làm tịch thôi. Giả sử… em nói giả sử nhé, nếu ba chết đi thì chắc chắn bà ta sẽ đuổi hai chị em mình ra đường, bắt chúng ta phải ngủ ngoài đường.”

“Được rồi, được rồi, đừng nói nữa.”

Chị gái dùng ánh mắt u sầu ngắt lời cô, Thẩm Tùng Khê cũng không nói tiếp nữa, có lẽ là do áp lực của kỳ thi đại học quá lớn nhỉ? Dạo gần đây lúc nào chị cũng gầy gò, mệt mỏi. Có lẽ đây chính là bộ dạng của một học sinh sống trong áp lực khủng khiếp, mà chẳng bao lâu nữa, cô cũng sẽ trở thành người như vậy thôi, suy cho cùng thì cô cũng đã học lớp mười một rồi.

Hai chị em cùng lên xe buýt, đứng chen chúc trong khoang xe chật chội. Cặp sách của chị gái căng phồng, nhét đầy đề cương và bài tập ôn thi, cặp khẽ lay động theo nhịp xóc nảy của xe.

“Ôn tập vất vả lắm đúng không?” Thẩm Tùng Khê hỏi.

“Ừm, thi đại học mà.” Chị gái nói.

“Haizz, chắc sang năm em cũng phải chịu khổ rồi.”

“Đúng thế. Lúc đó em sẽ không còn được thức khuya lướt mạng nữa đâu.” Chị quay đầu lại mỉm cười với cô một cái.

“Hơn nữa đợi khi chị lên đại học thì sẽ dọn ra ngoài ở.”

“Hả? Trời ơi!” Thẩm Tùng Khê lập tức nhăn mặt, ỉu xìu. Điều này có nghĩa là lúc đó trong nhà chỉ còn lại cô và mẹ kế. 

“Chị cũng quá lươn lẹo rồi, lên đại học thì muốn chuồn mất à, chẳng phải chị đăng ký học đại học ở Quảng Châu à?”

“Hết cách thôi, cho dù là sinh viên bản địa thì trường cũng bắt buộc phải ở ký túc xá, cho nên em vẫn nên nhân lúc này mà hòa thuận với mẹ đi, dù sao thì sau này em và bà ấy cũng là người một nhà.”

“Bà ta á? Không đời nào.”

Thẩm Tùng Khê kiên quyết gạt bỏ, sao cô có thể chấp nhận một hồ ly tinh trở thành người nhà của mình được chứ? Hoàn toàn không thể! Cô không cần mẹ kế.

Xe buýt chạy thêm một đoạn thì dần chậm lại, xem ra lại gặp kẹt xe rồi, tình hình giao thông ở Quảng Châu lúc nào cũng khiến người ta chán ghét. Hành khách trong xe bắt đầu bồn chồn đứng ngồi không yên, làn xe ngoài đường dày đặc thành một chuỗi kéo dài vô tận, trời tối dần, ánh đèn đường le lói trong màn đêm.

Khi về đến nhà thì trời đã hoàn toàn tối mịt.

Ánh đèn đường mờ mịt cũng không thể xua tan bóng tối đang phủ khắp con phố. Chỉ cách một con đường thôi là dãy phố thương mại nhộn nhịp, tiếng người cười nói ồn ào vang vọng trong đêm tối, Thẩm Tùng Khê còn ngửi thấy cả mùi thịt nướng. Đêm đến, lúc nào ở nơi đó cũng có đầy những gánh hàng rong, bán xiên thịt dê, bán đồ nướng, tiếng ồn ào huyên náo không ngớt.

Sắp về đến dưới lầu tòa nhà, Thẩm Tùng Khê bỗng kéo tay chị gái lại.

Ở phía trước không xa, trong một góc tối có hai bóng dáng lén lút của hai người, dưới ánh đèn đường nhợt nhạt lộ ra một gã đàn ông đang đếm một xấp tiền. Khi người người phụ nữ quay mặt lại để lộ góc nghiêng thì hai chị em họ nhìn rõ khuôn mặt quen thuộc kia.

Không phải Thẩm Tùng Khê chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này, mẹ kế và gã đàn ông từng “hỏi đường” kia. Nhưng đây là lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến gã đàn ông kia đang đếm tiền, những tờ tiền đó… rõ ràng là từ tay mẹ kế đưa cho gã.

Trước đây Thẩm Tùng Khê từng nhìn thấy cảnh này trong phim truyền hình, phụ nữ ngoại tình sẽ lén lút nhét tiền cho gã tình nhân của mình. Cô siết chặt nắm tay, lửa giận bùng lên, cô trừng to mắt nhìn đôi gian phu dâm phụ kia, chỉ cần cô xông ra thì bộ mặt thật của mẹ kế sẽ bị vạch trần, nhưng điều quan trọng nhất lúc này chính là bằng chứng…

Thẩm Tùng Khê vội vàng móc điện thoại ra, cô giơ ống kính nhắm thẳng về phía đôi nam nữ dưới ánh đèn đường.

Cô còn chưa kịp bấm chụp thì chị gái đã kéo mạnh cô vào trong chỗ góc tường tối.

“Cẩn thận kẻo bị họ phát hiện ra.”

May mắn là hình như mẹ kế chưa để ý thấy họ, Thẩm Tùng Khê vừa định giơ điện thoại lên lần nữa thì ống kính đã bị bàn tay chị gái chặn ngang.

“Đừng chụp.”

Đến lúc này thì cô mới hiểu, hóa ra ban nãy chị gái kéo cô vào đây là để ngăn không cho cô chụp lại cảnh tượng đó.

“Tại sao chứ?”

“Haizz…” Chị gái khẽ thở dài: “Rồi sau này em sẽ hiểu thôi.”

Trong bóng tối, gương mặt giận dữ của Thẩm Tùng Khê bị màn đêm nuốt chửng. Bên kia, gã đàn ông từng “hỏi đường” đã xoay người bỏ đi, mẹ kế cũng rời đi theo.

Ánh đèn đường lại rơi vào cô độc, bỏ lại khoảng không tối mịt vô tận.

“Em không hiểu!”

Thẩm Tùng Khê tức giận lao ra khỏi góc tường, trong đêm tối dày đặc giống như một trận mưa đã ngừng rơi nhưng vẫn cố dội xuống gương mặt cô. Cô cảm thấy vô cùng khó tin, thế mà chị gái lại đi che chở cho người phụ nữ đáng ghét kia. Chị giống như bị trúng bùa, như bị ma ám, rốt cuộc chị đã gặp phải chuyện kinh khủng gì? Nếu không thì tại sao chị lại thay đổi thái độ nhanh như thế?

Cô còn nhớ rõ trước kia chị cũng kịch liệt phản đối ba cưới mẹ kế. Hai chị em từng có chung một thỏa thuận ngầm đó là dùng cách kháng cự không bạo lực để đuổi người phụ nữ kia đi, thế mà không biết từ khi nào, chị lại bắt đầu đứng về phía mẹ kế.

Chỉ còn lại mình cô đơn độc chiến đấu.

Thật xui xẻo!

Thẩm Tùng Khê làm xong bài tập trong tâm trạng rối bời, cô đập mạnh lên bàn phím.

Trên góc màn hình máy tính vẫn treo ứng dụng QQ.

Đã mười giờ tối, nhóm lớp lại bắt đầu ồn ào, vì họ còn đang học lớp mười một nên vẫn còn vô lo vô nghĩ, nhưng sang năm lên mười hai thì e rằng không còn ai rảnh rỗi mà lên nhóm lớp tám chuyện nữa. Thẩm Tùng Khê mở khung chat của lớp, mọi người đều đang bàn tán về vụ hỏa hoạn tối qua ở nhà họ Liễu.

Đôi khi, tin tức lan truyền trong miệng các nữ sinh trung học còn đáng ngạc nhiên hơn tin tức thời sự nhiều.

Thẩm Tùng Khê nhìn những dòng thảo luận sôi nổi trên màn hình nhưng không tham gia. Sau đó, cô ra bếp rót một ly nước uống, phần cơm tối được bọc bằng giấy bảo quản trong tủ lạnh vẫn còn nguyên, mẹ kế chưa về. Cả đêm nay bà ta đã đi đâu? Trong đầu cô chỉ có một đáp án, chắc chắn là đi làm chuyện không đàng hoàng gì rồi.

Mãi đến mười giờ rưỡi thì mới nghe thấy tiếng chìa khóa xoay mở ổ cửa.

Mẹ kế đã về.

Thẩm Tùng Khê khép cửa phòng ngủ lại rồi ngồi xuống trước màn hình máy tính.

Không ngờ lúc này đột nhiên nhóm lớp im lặng. Trong không khí lơ lửng thứ tần số u ám phát ra từ máy tính, ngoài cửa sổ là màn đêm tĩnh lặng, cô liếc mắt nhìn ra ngoài thì chỉ thấy bóng đen chồng chất, tăm tối quỷ dị, có một dự cảm bất an dâng lên trong lòng cô, chậm rãi siết lấy trái tim cô.

Những cành cây ngoài cửa sổ vươn dài dưới ánh trăng giống như từng cánh tay khô gầy đầy xương xẩu, giống như những móng vuốt của quỷ dữ đang chực chờ xé toạc đêm tối.

Trong bóng đêm, cơn gió vô hình đang thổi về một hướng nào đó, thành phố lặng lẽ hoang vu như những phế tích thời cổ đại, tiếng gió rít gào như khúc ca ai oán tang thương vọng từ cõi u linh về.

Ánh mắt của Thẩm Tùng Khê lại quay về phía màn hình máy tính.

“Ha ha ha… mấy người có biết là ai đã gây ra trận hỏa hoạn đó không?” Tử Thần lại online rồi.

Sự xuất hiện đột ngột của hắn, chỉ bằng một câu nói mà đã bóp nghẹt toàn bộ bầu không khí đang bàn tán sôi nổi trong nhóm chat, không một ai lên tiếng, cả khung chat rơi vào tĩnh lặng suốt mấy phút.

Khi Thẩm Tùng Khê vừa đặt tay lên bàn phím, cô định gõ ra một câu hỏi thì Tinh Thần đã đi trước cô một bước: “Rốt cuộc anh là ai?”

“Ha ha ha… đợi đến khi tất cả các người đều chết sạch thì tôi sẽ nói cho cậu biết.”

Một câu trả lời này đã lập tức chọc giận cả nhóm lớp, kéo theo vô số lời mắng chửi và nguyền rủa nặng nề.

“Đồ chó, nói nhảm!”

“Anh tưởng anh là Diêm La Vương à? Muốn ai chết thì người đó phải chết sao? Có giỏi thì anh đi chết trước đi.”

“Đồ thần kinh! Có bệnh thì đến bệnh viện khám não đi.”

Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng tên đó điên rồi, hắn ma ma quái quái, giả vờ hù dọa người khác. Hắn không có thân xác người thật mà chỉ là một sự tồn tại hư vô, cho nên không có ai tin cũng không ai sợ, hắn tự xưng mình là Tử Thần, nhưng hắn có chứng cứ gì không? Hắn nói cái chết của Liễu Như Ý và vụ hỏa hoạn đều do hắn gây ra, nhưng chỉ cần là người biết chút thông tin về hai chuyện này là có thể hoàn toàn bịa đặt ra một câu chuyện khác.

Thế nên hầu hết mọi người đều cho rằng có lẽ hắn chỉ là một học sinh trong trường, có khi còn là người ở lớp bên cạnh.

Đây là một trò đùa ác ý vụng về.

Thật sự ban đầu mọi người bị hắn dọa sợ, nhưng đến bây giờ hắn vẫn chưa làm được gì đủ sức khiến ai đó hồn phi phách tán.

Ít nhất thì vẫn còn hai người không nghĩ như vậy.

“Người tiếp theo là ai?”

Tinh Thần hỏi, ngay lập tức hắn nói ra một cái tên nữ sinh, có lẽ hắn ý thức được hắn muốn khiến người khác khiếp sợ, hắn phải chứng minh thật sự bản thân mình có sức mạnh khiến tất cả phải khuất phục hắn.

“Người tiếp theo phải chết là Điền Dương Dương.”

“Phi! Phi! Phi! Anh mới chết đấy, đồ khốn khiếp, để tôi biết anh là ai thì anh chết chắc đấy.”

Điền Dương Dương đang online, ngay lập tức cô ấy mắng như trút nước, Tinh Thần không nói gì, hình như cậu đang suy nghĩ cái gì đó.

Thẩm Tùng Khê vừa gõ ra vài chữ thì bỗng nhiên ngoài cửa phòng vang lên tiếng đồ vật rơi vỡ. Cô vội bước ra, chị gái cũng ló đầu từ giường tầng trên ra, lo lắng nhìn ra ngoài.

Mẹ kế ngã rồi, bà ta đang rửa bát trong bếp thì bị trượt chân, ngã sõng soài trên nền nhà, Thẩm Tùng Khê thấy bà ta ngồi bệt dưới đất, đau đớn ôm lấy mắt cá chân, trong miệng phát ra tiếng rên khe khẽ, bà ta ngước đôi mắt đầy đau khổ nhìn về phía cô gái đang đứng ngược sáng trong bóng tối.

“Xin lỗi, có làm ồn đến con không?”

Giọng nói của mẹ kế tràn đầy áy náy, bà ta chống tay lên tủ bát, cố hết sức muốn đứng lên, nhưng cơn đau ở mắt cá chân lại nhói lên đau buốt khiến thần kinh của bà ta như bị kim châm, miệng khẽ hé nhưng cuối cùng vẫn không kêu thành tiếng, chỉ còn hàm răng cắn chặt lấy môi dưới, từng giọt mồ hôi to tướng rịn ra thấm ướt mái tóc mai.

Thế nhưng bà ta không nhận được một lời hỏi han quan tâm nào, Thẩm Tùng Khê dứt khoát quay lưng bỏ đi.

Âm thanh của dép lê va vào nền gạch theo dọc hành lang vọng ra, sau đó cửa phòng ngủ bị đóng sầm lại.

Giả tạo! Hèn hạ!

Thẩm Tùng Khê siết chặt chuột máy tính, cố gắng ép mình quên đi gương mặt giả dối kia. Cho dù trong lòng của cô cũng thoáng dâng lên chút thương hại, nhưng chỉ cần nghĩ đến những hành vi đáng khinh bỉ của bà ta thì chút thương xót đó cũng nhanh chóng bị cơn thủy triều sự ghê tởm và thù hận cuốn sạch, đánh tan thành từng mảnh vụn.

Cô hận người phụ nữ đó, cô căm ghét bà ta, không cần bất kỳ lý do nào cả.

Bởi vì tình yêu và hận thù vốn dĩ chẳng cần lý do, không phải như thế sao?

Tử Thần đã offline.

Điền Dương Dương vẫn còn đang điên cuồng mắng chửi hắn bằng những từ ngữ thô tục khó nghe.


“Tôi mới không chết đấy.”

“Muốn dọa tôi hả? Đừng có mơ.”


“Tổ tông mười tám đời nhà anh mới chết không yên thân đấy.”

Người trong nhóm dần offline hết, không còn ai hứng thú nghe Điền Dương Dương lải nhải mắng chửi một mình nữa, cuối cùng Điền Dương Dương cũng offline.

Thẩm Tùng Khê nhấn chuột rồi tắt máy tính.

Chị gái đã lặng lẽ ngủ say trên giường trên rồi.

Trong căn phòng ngủ tối om, Thẩm Tùng Khê lăn qua trở lại nhưng không sao ngủ nổi, cảnh tượng cô bắt gặp mẹ kế và người đàn ông kia lại hiện lên khiến cô bực dọc, cho nên cô lại càng không thể yên giấc. Cô cố gắng nghĩ sang chuyện khác nhưng trong đầu lại lập tức hiện ra hình ảnh của Liễu Như Ý, Hạ Hạ, thậm chí có cả Tinh Thần… Giống như cô nhìn thấy cả ba người họ đang đứng bên một mép hố đen khổng lồ, sau đó chậm rãi chìm dần vào trong hố đen đó…

Sau đó bờ vực của hố đen đó cũng níu chặt lấy chân cô.

Đó là một giấc mơ.


Một cơn ác mộng báo hiệu những chuyện chẳng lành.

Tử Thần đã nói người kế tiếp sẽ là Điền Dương Dương.

Nó là một câu nói đùa thôi nhỉ?

Hết ngày thứ bảy, gần như Thẩm Tùng Khê đã quên bẵng chuyện đó rồi. Cô có hẹn với Tinh Thần sáng sớm sẽ cùng nhau đi leo núi Bạch Vân, lúc bước ra cửa thì cô nhìn thấy mẹ kế bước đi tập tễnh, bàn chân còn chưa khỏi hẳn, dáng đi xiêu vẹo.

Hóa ra không phải giả vờ.

Lúc trước Thẩm Tùng Khê thường hay đến núi Bạch Vân, lúc đó tình cảm của ba mẹ cô vẫn còn mặn nồng, cả nhà cùng nhau đi leo núi, trải qua cuộc sống vô cùng đầm ấm, nhưng hạnh phúc là thứ lặng lẽ tan biến mà chẳng hề báo trước.

Sau đó là những cuộc cãi vã không có hồi kết của ba mẹ, cho dù những cuộc cãi vã đó chưa trực tiếp giáng xuống đầu chị em cô, nhưng cô và chị gái vẫn phải ôm nhau ngồi co ro trong phòng, bịt chặt tai lại. không muốn nghe thấy những tiếng gào thét của ba mẹ, tiếng chén bát vỡ tan và tất cả những thanh âm đáng sợ khác. Những âm thanh đó còn sắc bén hơn cả lưỡi liềm, âm ỉ rạch nát trái tim non nớt của cô, để những vết thương mới chồng chất lên những vết thương cũ chưa kịp lành.

Và rồi gia đình cô vỡ vụn, một gia đình mới lại hình thành.

Trong nhà trở nên rất tĩnh lặng, một thứ tĩnh lặng lạnh lẽo giống như mọi hơi ấm đều đã chết.

Đúng giờ hẹn, Thẩm Tùng Khê gặp Tinh Thần trên cùng một chuyến xe buýt, hôm nay cậu mặc quần short thể thao và áo thun trắng, trông sắc mặt đã khá hơn mấy hôm trước nhiều nhưng trong đôi mắt của cậu vẫn còn vương vấn sự sợ hãi và bất an. Từ sau cái chết của Liễu Như Ý, cậu luôn mang đầy tâm sự.

Cô không hề hay biết những lúc đó tâm trạng của cậu tồi tệ đến mức nào.

Tinh Thần đã rất chắc chắn chuỗi các vụ việc kinh hoàng gần đây đều có liên quan đến cuốn tiểu thuyết mà cậu viết. Cậu chính là tác giả của màn kịch máu me rùng rợn này, nhưng cậu không phải là đạo diễn của màn kịch đó, có một nhân vật tà ác khác đã đánh cắp cốt truyện từ tiểu thuyết của cậu và âm thầm điều khiển tất cả những chuyện này.

Mà có lẽ kẻ đứng sau tất cả chuyện này chính là kẻ tự xưng là Tử Thần.

Vấn đề là cậu không biết gì về hắn cả, thậm chí cả họ tên và giới tính mà cậu cũng không biết. Hoặc có thể vốn dĩ hắn không phải con người… hắn là một thứ gì đó, một sinh vật quái dị nắm giữ sức mạnh thần bí, rất hận thế giới này, nói chính xác hơn là hắn rất hận lớp của họ.

Nhưng như thế lại khiến cậu nghĩ không hiểu, tuy lớp 11A1 của họ không hòa thuận lắm, nhưng cũng không đến mức khiến người ta oán hận, quỷ thần ghét bỏ thế này. Vậy thì ai lại có mối thù hận ác độc với lớp 11A1 thế này? Xe buýt lao đi trên con đường ngập tràn ánh ban mai, gương mặt của Tinh Thần được hơ nóng dưới ánh mặt trời rực rỡ, đột nhiên có một cái tên lóe lên trong đầu cậu… Hạ Hạ.

Nếu như nói cô ta là kẻ chủ mưu thì không phải là không thể.

Nghĩ đến cô gái đó, bỗng nhiên Tinh Thần siết chặt nắm tay. Cơn giận bị cậu chôn giấu trong lòng bấy lâu nay lại có dấu hiệu bùng phát, máu huyết trong người như đang sôi trào. Cô gái mà cậu thích đã bị Hạ Hạ hãm hại, tuy rằng không có bằng chứng trực tiếp nhưng mọi người đều nói như thế, hơn nữa vào thời điểm đó thì trong con hẻm kia chỉ có Hạ Hạ và Đinh Tiểu Nhu.

Điều khiến người ta phẫn nộ hơn chính là vì thiếu bằng chứng mà Hạ Hạ đã thoát khỏi mọi hình phạt từ phía nhà trường.

Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc