Edit & Beta: Khuynh Vân

Xe buýt đang lăn bánh hướng về phía núi Bạch Vân. Tinh Thần cố gắng sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình, đồng thời quan sát xung quanh khoang xe. Hôm nay là chủ nhật, lại vào buổi sáng nên phần lớn hành khách là những ông bà lớn tuổi đã nghỉ hưu, họ tụm năm tụm ba trong trang phục thể thao giản dị, chắc là cũng đi núi Bạch Vân để tập thể dục buổi sáng.

Giữa những người trên xe còn có một nhân viên công sở nam đi tăng ca vào cuối tuần, người đàn ông đó trạc ngoài bốn mươi, trên người mặc bộ âu phục màu đen thẳng thớm, ông ấy đang đứng cạnh chỗ ngồi của họ, một tay ông ấy vịn vào thành ghế, còn tay kia cầm tờ báo đang chăm chú đọc.

Đó là tờ Báo Muộn Quảng Châu số thứ bảy, người đàn ông lật giở phần tin tức thời sự ở trang đầu ra đọc, phía mặt sau chính là phần truyện dài kỳ, là những mẩu chuyện cười và vài chuyên mục bình luận. Tinh Thần chỉ liếc nhìn thoáng qua thì bắt gặp những dòng chữ gần ngay trước mắt, tiểu thuyết đô thị, truyện tiếu lâm, vài bài xã luận.

Vào lúc cậu định đưa mắt nhìn về phía góc trái trên cùng của tờ báo thì đột nhiên xe buýt thắng lại, đến trạm xe rồi. Tinh Thần và Thẩm Tùng Khê đứng lên, theo chân của nhóm các ông cụ bà cụ kia để bước xuống cửa sau xe.

Cậu không hề nhìn thấy góc trên của tờ báo đó chính là kỳ thứ sáu của một tiểu thuyết kinh dị dài kỳ, mà trên trang giấy ấy… lại xuất hiện thêm một nạn nhân mới.

Trước khi bước hẳn xuống xe, Tinh Thần đã quay đầu lại nhìn.


Người đàn ôn công sở kia đã ngồi xuống chỗ mà hai người vừa ngồi lúc nãy, ông ấy vẫn cắm cúi đọc báo.

Có một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng cậu, giống như cậu vừa bỏ lỡ một chuyện rất quan trọng ẩn giấu trong tờ báo kia.

Ánh sáng ban mai rót xuống rừng núi tĩnh mịch tạo thành từng vệt nắng xuyên qua tầng lá rừng dày đặc.

Có tiếng chim hót vang trong lùm cây như đang trò chơi trốn tìm, bất chợt có đôi cánh ngũ sắc lượn qua trước mắt khiến những người đang bước đi trên đường núi reo hò thích thú. Khoảnh khắc này, khung cảnh thiên nhiên thanh khiết và sáng sủa như đã gột rửa phần nào những ám ảnh kinh hoàng mà họ đã trải qua mấy ngày gần đây.

Tinh Thần và Thẩm Tùng Khê vừa leo núi vừa trò chuyện, tiếng cười nói lẫn vào dòng người, giống như họ đang tìm lại sự yên bình cho tâm hồn của chính mình.

Khi leo lên tới cổng vào Ma Tinh Lĩnh, bỗng có một giọng nữ đầy kinh ngạc thốt lên: “Ôi, là các cậu à?”

Hoá ra là Điền Dương Dương, cô ấy vội vàng chạy đến gần.

“Sao lại là các cậu? Các cậu cũng đến leo núi Bạch Vân sao?”


“Ừm, đúng thế, trùng hợp quá.”

“Cậu đang chờ bọn mình à?” Nghe Điền Dương Dương hỏi, Tinh Thần thoáng qua một tia ngờ vực.

Điền Dương Dương thoáng lộ ra vẻ lúng túng, miệng lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình: “Cũng không hẳn là chờ các cậu… nhưng cũng có thể xem là chờ đi… Ôi, nói sao cũng không nói rõ được… thật sự kỳ lạ lắm, không ngờ thật sự lại gặp được hai người ở đây…”

“Cậu nói gì thế hả? Sao mình nghe không hiểu gì hết.” Thẩm Tùng Khê cau mày hỏi.

Điền Dương Dương mỉm cười gượng gạo giống như không biết nên giải thích thế nào, đúng lúc đó bạn đi cùng cô ấy đang đứng phía xa gọi lớn.

“Như vậy đi nhé, mình đi trước đây.”

Cô ấy vẫy tay chào rồi chạy về phía nhóm bạn của mình, bỏ lại hai người họ.

“Sao trông cậu ấy cứ là lạ…”


Thẩm Tùng Khê nhìn theo bóng dáng Điền Dương Dương khuất xa dần rồi quay sang nhìn thì bắt gặp gương mặt u uất Tinh Thần.

“Cậu sao thế?” Cô khẽ hỏi.


Tinh Thần lắc đầu: “Không có gì.”

Những rõ ràng hình như có chuyện gì đó xảy ra rồi.

Một giọt sợ hãi khẽ rơi vào mặt hồ tâm trí rồi lan ra thành từng vòng sóng nước mơ hồ, Tinh Thần lại bắt đầu cảm thấy bất an, mà cậu lại không thể làm gì để ngăn lại được.

Leo hết Ma Tinh Lĩnh, khi cả hai người dừng chân ở lưng chừng núi thì họ lại bắt gặp Điền Dương Dương một lần nữa.

Chỗ khoảng sân trống đó có nhiều người đang vận động, các cụ già tập thái cực quyền, đá cầu, trẻ nhỏ ríu rít chơi trò đuổi bắt, các thanh thiếu niên khỏe khoắn đang đánh cầu lông, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, người nghỉ ngơi thì ngồi bên ghế đá, trò chuyện rộn rã. Ngày đầu hạ trôi qua chậm rãi, giống như một tấm gương loang màu phản chiếu ánh sáng lên từng gương mặt ngập tràn hạnh phúc, làn gió mát rượi thổi qua bên dưới bóng râm, mơn man dịu nhẹ như một mạch nước ngầm.

Điền Dương Dương và mấy người bạn ngồi trên băng ghế đá, họ vừa trò chuyện vừa xem những người khác chơi cầu lông.


Tinh Thần và Thẩm Tùng Khê đi ngang qua thì chào hỏi một tiếng rồi cũng ngồi xuống băng đá gần đó.

Hình như những người đang chơi cầu lông là sinh viên của một trường đại học danh tiếng. Có sáu sinh viên, ba nam và ba nữ, tất cả đều mặc đồng phục của trường, đang thi đấu đôi nam nữ. Cặp đấu bên trái có một chàng trai cao lớn, vừa điển trai lại vừa đánh cầu rất giỏi, khiến ánh mắt của Điền Dương Dương thỉnh thoảng lại dừng trên người của đối phương.

Ngay trong khoảnh khắc vô tình liếc nhìn sang Điền Dương Dương, đột nhiên thái dương của Thẩm Tùng Khê giật thình thịch.


Hình như cô nhìn thấy một cái bóng đen đang ẩn nấp bên cạnh Điền Dương Dương.

Bóng đen này muốn làm gì thế hả?

Cô vội vàng dụi mắt, nhắm chặt mắt lại rồi nhìn qua hướng đó một lần nữa, bóng đen đó biến mất rồi.


Nhưng cũng không đại diện cho việc nó không tồn tại.

Bầu không khí xung quanh dần nhuốm một loại âm khí rất kỳ quái, tối tăm khác thường, hoàn toàn đối lập với bầu không khí rộn ràng tràn ngập sức sống như vừa rồi. Đằng sau những tiếng cười nói náo nhiệt kia lại có một đôi mắt đầy độc ác đang ẩn mình, dõi theo đám người đang vô tư sống trong hạnh phúc, hoàn toàn không mảy may cảnh giác.

Những móng vuốt sắc bén của nó vươn dài vô cùng đáng sợ…

Nhưng không có ai nhìn thấy nó.


Thẩm Tùng Khê căng thẳng quan sát xung quanh, người già, trẻ nhỏ, sinh viên đại học, ngoài ra không còn ai khác nữa. Cô thở gấp, không hiểu tại sao mình lại căng thẳng như thế, nhưng quả thật cơ thể của cô lại không ngừng run lên.

Bóng đen! Chính là bóng đen đó!

Đáng chết, cái thứ mơ hồ đó giống như làn khói độc quấn lấy cô. Thậm chí chỉ cần có một cơn gió thổi qua làm lá cây phát ra tiếng xào xạc cũng khiến cô bất giác rùng mình. 

Khi cô ngẩng đầu lên nhìn thì nhìn thấy bóng đổ của cành cây lay động, trông không khác gì một con quái vật dữ tợn đang nhe răng với cô.

Trận đấu cầu lông của mấy sinh viên vẫn đang gay cấn. Đúng lúc này, chàng trai cao lớn kia chuẩn bị trả cầu, bất chợt có cơn gió quái dị thổi đến khiến quỹ đạo của quả cầu đổi hướng, bay thẳng vào trán Điền Dương Dương ngồi cách đó vài mét.

Chàng trai vội vàng bước đến, gương mặt tràn đầy áy náy, ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu xuống khiến bóng của anh ấy trải dài trên nền xi măng.


Cái bóng chỉ nên phản chiếu những dáng hình cơ bản như thân người và tứ chi thôi.

Nhưng khi Thẩm Tùng Khê nhìn vào bóng người đang chuyển động kia, bỗng nhiên tim cô đập dồn dập, lông tơ sau gáy dựng ngược.

Trời ơi! Hai cái… có đến hai cái bóng!

Không nghi ngờ gì khi một cái thuộc về nam sinh viên đó, nhưng cái còn lại thì sao? Cái bóng kia ở sát bên cạnh, rõ ràng không thuộc về anh ấy.


Vậy thuộc về ai?

Sắc mặt của Thẩm Tùng Khê thoáng chốc tái mét, cô lo lắng nắm chặt lấy tay của Tinh Thần, cô nghe thấy cậu quan tâm hỏi: “Cậu sao thế?”

Giọng nói dịu dàng của Tinh Thần xuyên qua đầu óc của cô, khuếch tán rộng ra rồi biến mất. Cô mấp máy môi nhưng lại không thốt nên lời, ánh mắt cứng ngắc dán chặt xuống mặt đất.

Nam sinh bước đến trước mặt Điền Dương Dương, gương mặt vẫn tràn ngập áy náy, anh ấy nhận lại quả cầu, khi Điền Dương Dương cúi xuống nhặt quả cầu lên, cô ấy hoàn toàn không để ý tới một cái bóng khác đang hiện diện ở đó, bởi vì có lẽ vào khoảnh khắc đó, nó đã chui tọt vào trong cái bóng của nam sinh viên kia rồi.

Đợi đến khi Điền Dương Dương ngẩng đầu trả cầu, cái bóng kia lại hiện ra.

Cẩn thận!


Thẩm Tùng Khê muốn hét lên nhắc nhở nhưng cô không nói ra được, trong không khí như có mang theo thứ chất gì đặc dính khiến miệng lưỡi của cô đông cứng lại, đến khi nam sinh viên xoay người rời đi thì cái bóng kia cũng biến mất.


Không, nó vẫn còn ở đó, chỉ là đã ẩn vào trong cái bóng của Điền Dương Dương.

Nó tuyệt đối không phải bóng cây, nó có sự sống.


Thẩm Tùng Khê nhận ra chuyện này vô cùng rõ ràng. Trong nỗi sợ hãi khổng lồ và kỳ lạ này, mọi suy nghĩ của cô gần như tê liệt, cô không biết bản thân mình nên làm gì tiếp theo, bởi vì khi chưa xác định được rốt cuộc cái bóng kia là gì thì bất kỳ hành động nào cũng có thể trở thành sự liều lĩnh đáng sợ.

Điền Dương Dương đột ngột đứng bật dậy, cái bóng kia lại vội vàng chui vào trong cái bóng của cô ấy rồi nhanh chóng thu nhỏ lại.

“Mình đi vệ sinh một lát nhé.” Điền Dương Dương quay sang nói với mấy người bạn của mình, sau đó cô ấy bước về phía nhà vệ sinh công cộng ở cách đó không xa.

Thẩm Tùng Khê lập tức đi theo, trong lòng cô cảm thấy hơi lo lắng.


“Cùng đi nhé.” Cô đuổi theo Điền Dương Dương.


“Ừm, được.”

Đang đi, Thẩm Tùng Khê run rẩy quay đầu nhìn xuống cái bóng của Điền Dương Dương, cái bóng đó lại xuất hiện, mà hình như nó còn đang nở một nụ cười tà ác với cô.

Thẩm Tùng Khê không dám chắc nó có thật sự tồn tại hay không, nhưng cảm giác hỗn tạp giữa điềm dữ và sự bất an đã dâng trào mãnh liệt trong lòng cô, khiến cô không thể kháng cự lại, cũng không cách nào hình dung được.


Nó không hình không dạng, nhưng Thẩm Tùng Khê lại cảm nhận được sự tồn tại của nó rất rõ.

Đừng tưởng cô có thể ngăn cản được tôi! Dường như nó đang nói như thế.


Giống như có ai đó khắc sâu lời cảnh cáo nghiêm trọng đó vào trong đầu óc của cô, khiến nhiệt độ bên trong não bộ tụt xuống đến mức đóng băng. Thẩm Tùng Khê vội vàng quay đầu nhìn về phía trước, đây thật sự là một suy nghĩ tồi mà, bởi vì bây giờ cô đang đi cùng một người sắp chết.

Không sai, Điền Dương Dương sẽ chết, Tử Thần là kẻ chưa bao giờ là kẻ nói ra những lời thiện nam tín nữ.

Trong đầu Thẩm Tùng Khê bắt đầu xuất hiện mối liên hệ giữa Tử Thần và chủ mưu phía sau.

Cả hai người họ đi vào nhà vệ sinh nữ, mỗi người chọn một gian phòng. Vì là ban ngày nên đèn trong nhà vệ sinh không bật, tán cây rậm rạp bên ngoài cửa sổ đổ cái bóng dày như mực phủ lên không gian ẩm thấp, càng khiến cho nơi này giống hệt như một ngôi mộ âm u lạnh lẽo.

Không khí nồng nặc mùi thuốc tẩy và mùi hôi đặc trưng của nhà vệ sinh, trên cái ống nước màu xám xanh lạnh buốt là một con gián đen to đùng đang lần mò chui rúc theo những kẽ hở tối om.

Thẩm Tùng Khê mới mới ngồi xuống bồn cầu thì Điền Dương Dương ở phòng bên cạnh đã lên tiếng: “Này, Thẩm Tùng Khê, sao hôm nay cậu với Tinh Thần lại đến núi Bạch Vân chơi thế?”

“Hả? Sao cậu lại hỏi như vậy?”

“Chỉ là… mình muốn biết tại sao các cậu lại quyết định đến núi Bạch Vân thôi?”

Thẩm Tùng Khê khẽ cau mày, cô cảm thấy khó hiểu.


“Mình nghe không hiểu ý của cậu lắm… Mình với Tinh Thần đã hẹn đi leo núi từ mấy hôm trước rồi.”

“Ồ, hóa ra là các cậu đã hẹn sẵn từ trước rồi à, vậy thì cũng không loại trừ khả năng có người biết được chuyện này…”

Hình như Điền Dương Dương rơi vào trầm tư, cô ấy im lặng không nói nữa.

Khoảng lặng kéo dài, dài đến mức Thẩm Tùng Khê có cảm giác tất cả những âm thanh thuộc về thế giới này đều biến mất.

Mùi hôi đặc quánh của chất thải như len lỏi vào phổi rồi bám chặt lấy từng hơi thở.

Trong sự im lặng ngột ngạt ấy, bất ngờ có một âm thanh kỳ lạ vang lên, âm thanh nặng nề nhưng rất khẽ, giống như tiếng máu đang chảy qua những mạch máu chật hẹp.

Có ai đó vào đây rồi sao?


Nhưng không hề có tiếng bước chân mà.

Thẩm Tùng Khê ngồi yên trên bồn cầu, toàn thân bất động, cô có cảm giác cột sống của mình cứng đơ như bị đông cứng lại.

Qua khe hở dưới vách ngăn, cái bóng của Điền Dương Dương in xuống chân cô, Thẩm Tùng Khê lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bóng đen đó, đột nhiên trong cái bóng của Điền Dương Dương như có một lớp sương mù ngưng tụ lại, rồi tách ra thành một cái bóng khác.

Thẩm Tùng Khê cảm thấy toàn thân của mình tê dại, cảm giác như có luồng điện mấy trăm vôn chạy thẳng từ lòng bàn chân rồi lao thẳng vào tim.

Cô nhìn chằm chaqmf  vào cái bóng kia…

Đúng thế, nó biết chuyển động, một sinh mệnh xa lạ chưa từng được biết đến.

Chỉ thấy nó men theo vách tường của nhà vệ sinh rồi chậm rãi chuyển động một vòng, cuối cùng dừng lại trước mặt Thẩm Tùng Khê, nhấn chìm cô trong bóng tối đặc quánh.

Lại là nó.

“Mày… mày là… ai?”

Hình như nó đang dán mắt nhìn mình, Thẩm Tùng Khê khó khăn lắm mới thốt ra được ba chữ, dường như mỗi một chữ bật ra đều lấy đi toàn bộ sức lực của cô.

Nó im lặng, không có miệng cũng không có mắt.

Thế nhưng rõ ràng Thẩm Tùng Khê nhìn thấy có thứ gì đó vươn ra từ cái bóng kia, giống như một bàn tay quấn chặt lấy bàn chân của cô, trong khoảnh khắc đó, từng lỗ chân lông trên chân cô đều co cứng lại.

“A!” Thẩm Tùng Khê hét toáng lên, bàn chân bật khỏi mặt đất.

Ngay lập tức bóng đen trên nền gạch co rút lại.

Cô lao ra khỏi buồng vệ sinh như chạy trốn.

“Cậu hét cái gì thế?”

Điền Dương Dương cũng vừa bước ra, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Thẩm Tùng Khê thì tò mò hỏi, sau đó cô ấy đi đến bồn rửa tay, dáng hình của cô ấy in trên bức tường loang lổ ánh sáng, nhìn vô cùng quái dị. Một vệt sáng hắt vào đúng phần đầu của cái bóng, giống hệt như có ai đó bị nứt toác ra thành một nụ cười trắng bệch, dữ tợn.

“Không… không có gì…”

Những chuyện như thế này, cho dù cô có nói thì chắc chắn Điền Dương Dương cũng sẽ không tin.

Thẩm Tùng Khê bất an bước ra khỏi nhà vệ sinh, vừa đi được vài bước thì cô chợt quay đầu lại, nói với Điền Dương Dương ở phía sau: “Mấy ngày này, nếu cậu có xảy ra chuyện gì thì nhớ nói cho mình biết ngay nhé.”

“Hả?” Khuôn mặt của Điền Dương Dương ngập tràn vẻ ngơ ngác: “Mình thì có chuyện gì được chứ?”

“Tóm lại, nếu có chuyện gì thì phải tìm mình ngay!”

“…Ừm.” Dù không hiểu đầu đuôi ra sao nhưng Điền Dương Dương vẫn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Mặt trời sắp lặn rồi, mình về trước đây, tạm biệt nhé.”

“Ngày mai gặp.”

Thẩm Tùng Khê lặng lẽ dõi mắt nhìn theo bóng lưng của cô ấy.

Mặt trời từ từ lặn xuống, ánh hoàng hôn rải khắp cánh rừng tĩnh mịch, nhuộm vàng mọi thứ như đổ đầy mật ngọt, nhưng vẻ đẹp này lại không khiến người ta có lòng thưởng thức. Bất chợt trong đầu Thẩm Tùng Khê tái hiện lại gương mặt u ám của Hạ Hạ vào mấy hôm trước, bao nhiêu chuyện liên tiếp xảy ra khiến cô vẫn còn cảm thấy run rẩy.

Cô đứng lặng yên nhìn theo bóng dáng Điền Dương Dương khuất dần, bất ngờ cô cảm thấy như có một bàn tay bóp chặt tim mình, bóp nghẹt đến mức máu huyết cũng đông lại, tay chân không cử động được.

Cô lại nhìn thấy rồi!

Nó lại hiện ra trước mắt cô.

Rõ ràng cái bóng đó đang lắc lư trước mắt cô như khoe khoang rồi chậm rãi hòa vào cái bóng của Điền Dương Dương in trên mặt đất, hai cái bóng nhập làm một, lững thững đi xa.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Thẩm Tùng Khê, khiến máu trong huyết quản của cô muốn đông cứng lại.

Giữa không gian bốn bề tĩnh mịch, có tiếng cười nham hiểm trộn lẫn trong gió, quấn chặt lấy cơ thể cô:

Ha ha ha! Không ai có thể ngăn cản được tôi đâu.

Khi Thẩm Tùng Khê trở về nhà thì trời đã sẩm tối, trên bàn ăn có bày sẵn bữa tối còn nóng hổi, trên đường về cô vẫn còn mải mê suy nghĩ không biết sẽ phải “đối đầu” với mẹ kế thế nào, sau đó cô mới sực nhớ ra bà ta nói tối nay sẽ không ăn cơm ở nhà.

Hừ, cũng còn chút giữ chữ tín đấy, vừa hay cô đỡ phải thấy mặt bà ta mà tức, Thẩm Tùng Khê thầm nghĩ như vậy.

Nhưng chân của bà ta bị thương, thế mà còn có sức chạy khắp nơi à? Thật ra trong lòng cô cũng không phải hoàn toàn vô tình vô nghĩa mà không lo lắng, nhưng nghĩ đến việc có lẽ bà ta không về nhà mà lại đến chỗ của nhân tình, Thẩm Tùng Khê chỉ thấy căm phẫn, hừ, đi tận hưởng dịu dàng ngọt ngào chứ gì? Đáng đời bà ngã trẹo chân.

Những suy nghĩ đầy ác ý đó chính là mặt tối không nên có trong tuổi thanh xuân của cô. Thẩm Tùng Khê cảm nhận rõ ràng sự chán ghét và hận thù như một thứ tế bào ung thư đang dần ăn mòn bản tính lương thiện trong cô, nhưng cô không có cách nào ngăn lại được, bởi vì thật sự cô rất căm ghét mẹ kế của mình.

Không có bất cứ mối quan hệ huyết thống nào thì làm gì có tình thân chứ?

“Chị ơi, chị ăn cơm chưa?” Thẩm Tùng Khê lớn tiếng hỏi, chị gái đang ôn bài ở trên lầu nên nói vọng xuống lầu.

“Ừm, chị ăn rồi, em cũng mau ăn cơm đi.”

Thẩm Tùng Khê lập tức ngồi vào bàn ăn, vội vàng ăn lấy ăn để.

Vừa ăn cơm xong, còn chưa kịp thu dọn bát đũa thì cô đã lao thẳng lên lầu, “kẽo kẹt” một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra.

“Sao thế?” Chị gái đang ngồi trước bàn học thì bị động tác bất ngờ này làm cho giật mình.

“Không có gì, chỉ là em không muốn nhìn thấy người phụ nữ kia quay về mà thôi.”

Thẩm Tùng Khê ngồi xuống trước bàn học của mình, theo thói quen bật máy tính lên, thời gian trôi qua rất nhanh, tuần trước thầy giáo còn nhắc mọi người phải chăm chỉ ôn tập vì thứ ba sẽ có bài kiểm tra, nhưng chỉ trong một tuần ngắn ngủi, trong cái gọi là mọi người đó đã vô thức thiếu đi một cái tên Liễu Như Ý.

Cũng đương nhiên mọi câu chuyện trong lớp cũng xoay quanh chủ đề này.

“Ngày mốt là phải làm kiểm tra rồi đấy.”


“Trời ơi, toi đời rồi, tôi chưa ôn bài nữa.”


“Ha ha, tin vào anh Xuân đi, không trượt môn đâu.”

Điền Dương Dương vẫn hòa vào câu chuyện của mọi người như thường ngày, rõ ràng là cô ấy đã ôn bài rất tốt, dáng vẻ hoàn toàn không hề có áp lực.

“Không sao đâu, dù gì cũng chỉ là kiểm tra thường kỳ thôi mà, không quan trọng lắm đâu, đừng căng thẳng quá.”

Thái độ dửng dưng của cô ấy lại khiến vài người bĩu môi khinh thường.

“Đương nhiên là cậu thấy không quan trọng rồi, không phải hôm qua Tử Thần đã nói cậu sắp chết rồi sao? Dù gì cũng chết rồi, còn lo làm gì nữa.”


“Ha ha, đúng đấy, chắc Tử Thần chỉ đùa thôi, cậu xem, cậu ấy vẫn bình an vô sự đó thôi.”


“Tôi thì tò mò không biết Điền Dương Dương sẽ chết theo cách thức kỳ lạ thế nào, không phải tiểu thuyết trinh thám thường có tư liệu gì đó sao?”

Câu nói này như một hòn sỏi ném xuống mặt hồ phẳng lặng khiến những gợn sóng lan ra, khơi dậy những ký ức khó chịu trong lòng Điền Dương Dương, ngay lập tức cô ấy nổi giận trong nhóm lớp.

“Cậu mới chết đấy! Muốn chết thì cậu tự đi mà chết, cần tư liệu thì sao cậu không tự đi chết thử xem.”


“Hôm qua tôi thử add Tử Thần, căn bản là không add được, rõ ràng chỉ là giả thần giả quỷ, chỉ có lũ ngốc các cậu mới tin, các cậu đều là đồ ngốc.”

Thẩm Tùng Khê không muốn lên tiếng, hình như cô có thể cảm nhận rõ rệt tiếng gõ bàn phím loạn xạ đầy hả hê hoặc tức giận của đám bạn học. Cô có cảm giác đầu mình đau nhói, giống như có một cây kéo khổng lồ, sắc bén không ngừng cắt xé não bộ của cô, cắt nát những sợi thần kinh nhuộm đầy máu tươi.

“Sao thế? Sao nhìn em như có tâm sự nặng nề lắm.” Chị gái quay đầu lại, trong tay chị đang cầm cuốn “Ghi Chép Suy Luận”, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

“Không có gì.”

Thẩm Tùng Khê tắt máy tính rồi xoay người trèo lên giường, nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ.

Ngày mốt sẽ có một bài kiểm tra.

Cơn buồn ngủ vây lấy cô như từng đàn thiêu thân chập chờn trước mắt, cô nằm trên giường, hai mắt mở to nhìn chằm chằm lên trần nhà, làm cách nào cũng không ngủ được. Đợi đến khi chị gái cũng lên giường rồi tắt đèn trong phòng, mà trong đầu của cô vẫn tràn ngập những câu hỏi hỗn loạn.

Cô nhớ đến cái bóng đen mà mình nhìn thấy hôm nay.

Rốt cuộc đó là thứ quái quỷ gì thế?


Có liên quan gì đến Tử Thần sao?

Đột nhiên từ phòng khách truyền đến những âm thanh sột soạt, cô lập tức dựng tai lắng nghe, đó là tiếng bước chân.


Cẩn trọng, hình như là những bước chân không hề phát ra thanh âm.

Thế nhưng cô có thể cảm nhận được nó đang từ từ tiến lại gần mình, nhịp tim cũng theo đó mà đập dồn dập.


Trong bóng tối, toàn thân cô lạnh lẽo từng đợt.

Gần hơn, gần hơn nữa… rồi nó dừng lại ngay trước cửa phòng. Là thứ gì thế? Thẩm Tùng Khê không dám nhúc nhích.

Không biết đã giằng co bao lâu, “cạch” một tiếng, có thứ gì đó mở cửa bước vào, Thẩm Tùng Khê nhắm chặt mắt.


Thứ kia lặng lẽ di chuyển đến bên cạnh giường của cô.


Sau đó khẽ cúi người kéo chăn đắp kín cho cô, một tiếng thở dài khe khẽ vang lên, sau đó lại lặng lẽ xoay người rời khỏi phòng.

Là mẹ kế.


Người phụ nữ không biết xấu hổ này.

Thẩm Tùng Khê tức giận hất tung chăn. Thật là, nửa đêm nửa hôm, muốn hù chết người ta sao hả?


Càng nghĩ càng bực rồi sau đó cô cũng ngủ quên.

Một đêm dài lê thê chậm rãi trôi qua bên khung cửa sổ.


Không khí buổi sáng đặc biệt mát lành, một ngày mới lại bắt đầu, những đứa trẻ đi học và người lớn đi làm lại chen chúc trên xe buýt, xe chậm rãi bon bon trên đường. Hai bên đường là dòng người tất bật qua lại, ngay cả những chiếc lá rơi ở ven đường cũng vội vàng, cuống quýt.

Hành khách trong khoang xe vì quán tính mà khẽ va chạm, lấn ép vào nhau. Mùi mồ hôi hỗn tạp len lỏi theo từng nhịp hít thở khiến lồng ngực dấy lên cảm giác nôn nao.


Thẩm Tùng Khê hơi cau mày, cô ôm chặt cặp vào lòng. Cô ghét cái thế giới náo loạn và chật chội này, vừa nép mình chen lấn, vừa căng mắt tìm kiếm, bỗng nhiên có một gương mặt quen thuộc thoáng vụt qua tầm mắt.


Là Tinh Thần, cậu đang thản nhiên ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Đúng lúc đó, người bên cạnh vừa đứng dậy xuống xe, Thẩm Tùng Khê nhanh chóng ngồi phịch xuống chỗ trống bên cạnh cậu.

“Hi, Tinh Thần!”

“À, là cậu à, sao hôm nay quầng thâm mắt đen xì thế kia? Trông cứ như gấu trúc vậy.”

Thẩm Tùng Khê vội vàng cúi đầu: “Không có, chắc là do tôi lo lắng cho bài kiểm tra thôi.”

“Ha ha, cũng không cần căng thẳng quá đâu, giống như Điền Dương Dương nói đó, chỉ là kỳ kiểm tra bình thường thôi mà! Hôm qua…”

Giọng nói của Tinh Thần bỗng khựng lại, nụ cười trên môi dần biến mất, ánh mắt của cậu dán chặt vào tờ báo trong tay người đàn ông ngồi bên cạnh Thẩm Tùng Khê.

Trên mặt báo là một đoạn chữ đỏ như hòn than đang cháy, thiêu đốt ánh mắt của cậu.

Sao lại như vậy chứ?

Đôi mắt tràn đầy sợ hãi của cậu trừng to, sắc mặt trong phút chốc tái nhợt.

“Cậu có chuyện gì sao?” Nhìn thấy vẻ mặt khó coi của cậu, Thẩm Tùng Khê cũng hoảng hốt theo.

Tinh Thần không trả lời, cậu chỉ bất ngờ giật phăng tờ báo khỏi tay người kia.

Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc