Editor & Beta: Khuynh Vân
1.
Sáng sớm ngày hôm sau, Từ Huy, Nhâm Lộ và Lưu Quân gặp nhau tại khu dân cư.
Cả ba người họ đứng lặng người rất lâu trước phòng lưu trữ bị cháy sập một nửa, tan hoang đến mức không nhận ra nổi.
Nghĩ đến việc không thể quay về quá khứ để tìm ra sự thật về sự mất tích của Nhâm Lộ, cũng không thể cứu Mã Dược Đông, Tề Mẫn cùng những người khác nữa, trong lòng Từ Huy tràn ngập nỗi buồn.
Anh quay sang nhìn Nhâm Lộ thì chỉ thấy cô lặng lẽ nhìn đống đổ nát với gương mặt vô cảm, không biết cô đang suy nghĩ cái gì.
Đúng lúc đó có một tiếng thở dài khe khẽ vang lên phía sau, ba người họ quay đầu lại thì nhìn thấy Cao Ngọc Lan đang do dự nhìn họ, bình thường bà ấy luôn tươi tắn hồng hào, nhưng giờ đây lại trông mệt mỏi rã rời.
Sau vụ cháy vào rạng sáng nay thì nhiều người trong khu dân cư không thể nào chợp mắt trở lại, gần đây trong khu lại xảy ra đủ thứ chuyện lớn nhỏ khiến lòng người càng thêm bất an.
Cao Ngọc Lan bận rộn từ nửa đêm đến tận bây giờ, khi đi ngang qua một góc thì bà ấy nghe Quách Kiến Lợi nói với Trương Bảo Hoa rằng khu Nam Tài đã không còn may mắn nữa, cho nên anh ta định ra ngoài tìm việc, trong lòng của bà ấy chợt dâng lên nỗi buồn khó tả.
Bà ấy đã gắn bó gần nửa đời người với khu Nam Tài này, gắn bó cùng với vui buồn suy thịnh của nơi này, những năm gần đây thì mọi thứ đã đổi thay, nhà máy cũng không còn hoạt động huy hoàng như xưa khiến bà nhiều lần thở dài tiếc nuối.
Giờ đây khi nhìn phòng lưu trữ là biểu tượng cho quá khứ rực rỡ của Nam Tài bị thiêu rụi thành đống tro tàn đen kịt, cuối cùng bà ấy đã không kìm được nước mắt.
Bà không kìm nén được mà bật khóc khiến mắt của Từ Huy và Lưu Quân cũng ươn ướt, ngay cả Nhâm Lộ vẫn luôn giấu kín cảm xúc mà giờ đây trên mặt cũng lộ vẻ đau buồn.
Lúc ấy, Khâu Bình bước tới đỡ lấy cánh tay của Cao Ngọc Lan, khi nhận ra người bạn thân của mình đến thì Cao Ngọc Lan lau nước mắt rồi nắm chặt lấy tay Khâu Bình.
Hai người bạn già nhìn nhau, đáy lòng của Cao Ngọc Lan chua xót, bà nghẹn ngào nói: “Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Sao lại thành ra thế này chứ?”
Giọng của bà ấy đầy hoang mang xen lẫn bất cam, Khâu Bình thở dài rồi vỗ nhẹ lên lưng bà ấy để an ủi, sau đó khẽ hỏi Từ Huy: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Các cháu có biết không?”
Đứng trước câu hỏi này của Khâu Bình, Từ Huy chỉ biết im lặng.
Thấy anh không trả lời nên ánh mắt của Khâu Bình tối lại, trong mắt lộ rõ vẻ trách móc và thất vọng, bà ấy lại quay sang nói với Cao Ngọc Lan: “Chị Cao, về nhà tôi ngồi nghỉ một lát nhé.”
Cao Ngọc Lan gật đầu rồi đi cùng bà ấy.
Nhìn theo bóng khuất dần của hai người họ, Lưu Quân thở dài than thầm một câu “vận rủi triền miên”, sau đó anh chào tạm biệt hai người còn lại rồi quay trở vào nhà máy.
Đợi Lưu Quân đi xa rồi thì Nhâm Lộ mới hỏi Từ Huy: “Bây giờ anh có thể nói được chưa?”
Từ Huy giật mình nhìn cô, cô lại nói tiếp: “Chắc chắn bây giờ đã có kết luận sơ bộ rồi đúng không? Lúc nãy anh không chịu nói chắc là sợ gây ảnh hưởng xấu đến mọi người, bây giờ anh có thể nói cho em biết chưa?”
Từ Huy cúi đầu, anh suy nghĩ một lát rồi khẽ đáp: “Kết luận sơ bộ là do người phóng hỏa.”
Cuộc điều tra chung giữa công an và đội cứu hỏa cho thấy đám cháy bắt đầu từ góc tây bắc của phòng lưu trữ, dựa vào vết cháy và các vật liệu còn sót lại ở hiện trường thì có thể xác định ai đó đã đập vỡ cửa sổ phòng làm việc ở phía tây của tòa nhà, sau đó đổ xăng vào bên trong rồi châm lửa.
Xét về cách thức gây cháy thì rõ ràng kẻ gây án rất am hiểu cấu trúc bên trong và bên ngoài của tòa nhà nơi có phòng lưu trữ, người đó chọn châm lửa từ phòng làm việc không chỉ vì bên trong có nhiều vật dễ cháy mà còn để đốt cháy luôn cả máy tính lưu trữ dữ liệu giám sát của tòa nhà, qua đó có thể xóa sạch tối đa các bằng chứng phạm tội.
Nghe anh nói xong, Nhâm Lộ lại hỏi: “Có manh mối gì về nghi phạm không?”
Từ Huy xoa mặt rồi lắc đầu nói: “Hiện tại vẫn chưa có manh mối gì, người phóng hỏa đó rất quen thuộc với môi trường xung quanh trong khu dân cư, đến giờ vẫn chưa rõ đối phương làm cách nào để có thể tránh được hệ thống camera giám sát.”
“Tránh được hệ thống camera giám sát sao?” Nhâm Lộ sững lại: “Chẳng phải lần trước mọi người đã sửa hết hệ thống camera giám sát rồi sao?”
“Đúng là như thế, nhưng hệ thống camera giám sát quanh tòa nhà nơi có phòng lưu trữ lại hoạt động độc lập, dữ liệu được lưu trữ trong máy tính của văn phòng, lần này tất cả đã bị cháy rụi, bên kỹ thuật nói rất khó khôi phục lại dữ liệu. Các camera khác chỉ quay được mặt trước của tòa nhà, trong khi ngọn lửa lại bắt đầu bùng lên từ phía tây.”
“Vậy…” Nhâm Lộ ngập ngừng: “Chẳng phải chỗ đó trở thành một vùng mù giám sát sao?”
“Đúng thế.”
“Vậy có thể kiểm tra xem lúc đó đã có ai xuất hiện quanh tòa nhà không?”
“Chuyện này mới lạ đấy.” Từ Huy lắc đầu: “Trước khi xảy ra đám cháy thì không có ai xuất hiện gần phòng lưu trữ cả, người đầu tiên bị camera ghi lại chính là Mã Lạc.”
“Nhưng em không nghĩ anh ta là kẻ phóng hỏa.” Nhâm Lộ nói đúng suy nghĩ của Từ Huy, anh khẽ gật đầu: “Tuy Mã Lạc là người nóng tính và thích gây sự, nhưng anh không nghĩ anh ta lại là loại người phóng hỏa chỉ để trả thù.”
Trong lúc đang nói chuyện thì hai người nhìn thấy Mã Lạc đi vào từ cổng phía bắc của khu Nam Tài.
Gã cúi thấp đầu, hoàn toàn không mang dáng vẻ hống hách như thường ngày, gã cũng chẳng để tâm đến ánh mắt dò xét và những lời bàn tán xung quanh.
Thực ra Mã Lạc là người đầu tiên bị mọi người nghi ngờ sau vụ hỏa hoạn.
Ngay sau khi đám cháy bùng phát thì cảnh sát đã nhanh chóng tìm hiểu thông tin từ ban quản lý khu dân cư, cho nên họ cũng lập tức đưa Mã Lạc về đồn để thẩm vấn.
Ngoài gã ra thì Từ Huy cũng bị gọi đến đồn cảnh sát để tường thuật lại vụ xung đột tối hôm đó, Nhâm Lộ thì nhận thẩm vấn ngay tại nhà mình.
Kết quả điều tra cho thấy không có bằng chứng nào chứng minh Mã Lạc từng ra vào phòng lưu trữ, cảnh sát cũng đến nhà của gã nhưng cũng không tìm thấy vật chứng nào đáng ngờ, trên người của Mã Lạc cũng không có dấu vết hay chất liệu dễ cháy như xăng dầu, cho nên cảnh sát tạm thời cho phép gã về nhà.
Mã Lạc cúi đầu đi qua đám đông, lúc gã nhìn thấy Từ Huy và Nhâm Lộ thì hơi khựng lại nhưng khuôn mặt không lộ vẻ thách thức hay tức giận, gã chỉ liếc nhìn đống tàn tích của phòng lưu trữ rồi dừng chân.
Gã nghiêng người nên hai người họ không thể nhìn rõ nét mặt của gã, họ chỉ thấy thân hình to lớn của Mã Lạc đứng bất động như bị đóng băng tại chỗ.
Đây là lần đầu tiên Từ Huy và Nhâm Lộ nhìn thấy Mã Lạc trong trạng thái thất thần như vậy, họ cảm thấy hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì, họ chỉ lặng lẽ quay đi.
Vừa đi, Nhâm Lộ vừa khẽ hỏi: “Vậy giờ anh tính sao?”
“Tính gì chứ?” Từ Huy ngơ ngác không hiểu.
“Ý em là việc xuyên không ấy.” Nhâm Lộ khẽ cười: “Chẳng phải anh luôn nói có thể quay về quá khứ từ phòng lưu trữ sao? Giờ thì hết xuyên không được rồi.”
Ánh mắt cô ánh lên vẻ trêu chọc, rõ ràng cô đang châm chọc Từ Huy, nhìn thấy anh chỉ cúi đầu im lặng thì cô lại cười: “Anh nghĩ kỹ xem có thể nào còn ai khác cũng xuyên không được không?”
“Ai khác sao?” Từ Huy chợt nhớ ra Nhâm Lộ, lão Chung và Mã Lạc đều không thể xuyên không được.
Nhâm Lộ nói tiếp: “Ý em là nếu việc xuyên không này thực sự tồn tại thì có thể còn có người khác biết được bí mật này. Hơn nữa vì lý do nào đó mà họ muốn ngăn cản người khác xuyên không, cho nên đã phóng hỏa đốt tòa nhà.”
Từ Huy bất giác đứng khựng lại, anh mở to mắt chăm chú nhìn Nhâm Lộ.
Bị anh nhìn chằm chằm như vậy khiến Nhậm Lộ hơi rụt vai lại, cô gượng cười: “Này, em chỉ nói đùa thôi mà, thôi được rồi, anh bận thì đi làm đi.”
Nói xong thì cô quay lưng bước đi, không quay đầu nhìn lại.
Từ Huy đứng lặng nhìn bóng lưng của cô khuất dần, trong đầu vẫn vang vọng câu nói “Có thể còn có người khác biết được bí mật này”.
Suy nghĩ này khiến anh rùng mình.
Anh quay đầu nhìn lại thì thấy Mã Lạc vẫn đứng trước đống tàn tích đó, gã đứng yên bất động như tượng.
Khi đến đồn cảnh sát thì Từ Huy lập tức bị Triệu Toàn An gọi vào phòng mắng cho một trận, ông ấy nói khu Nam Tài liên tục xảy ra chuyện nên cấp trên muốn truy trách nhiệm với đội cảnh sát khu vực, cả ông ấy và Từ Huy đều chạy không thoát.
Mắng xong thì ông ấy lại nhắc đến tin đồn xoay quanh Nhâm Lộ, Từ Huy giải thích với ông ấy là tối qua anh mới nghe Mã Lạc nói, chắc là gã lại bịa đặt để trả thù Nhâm Lộ.
Triệu Toàn An suy nghĩ hồi lâu rồi nói gia đình của Nhâm Lộ xảy ra quá nhiều chuyện nên khó tránh khỏi những lời đồn thổi, nhưng vụ thỏi vàng thì ông ấy đã hỏi rõ ba mẹ của Trương Hà rồi, họ bảo họ chưa từng kể với người ngoài, Trương Hà cũng chỉ nói chuyện này cho Từ Huy biết, vậy thì Mã Lạc nghe được chuyện này từ ai.
Câu nói ấy chạm đúng nỗi băn khoăn trong lòng Từ Huy, anh nói để khi về anh sẽ đi hỏi Mã Lạc.
Triệu Toàn An gật đầu, ông ấy còn dặn dò thêm: “Dạo này cậu để ý nhiều hơn đến tình hình ở Nam Tài, có gì bất thường phải lập tức báo cho tôi ngay, hiểu chưa?”
“Rõ!”
Nói chuyện với Triệu Toàn An xong thì Từ Huy lập tức đến nhà Mã Lạc, nhưng anh gõ cửa mãi mà không có ai trả lời, gọi điện cũng không thấy gã bắt máy, Từ Huy đành phải quay về tầng dưới.
Phía bắc của tòa nhà số 13 chính là hiện trường vụ cháy phòng lưu trữ, Lương Hoa từ đội điều tra phân cục Bình Xương đang dẫn người đi kiểm tra hiện trường.
Từ Huy không muốn làm phiền mọi người làm việc nên chỉ lặng lẽ đi vòng quanh đống đổ nát mấy vòng, trong lòng đầy nỗi trăn trở.
Vài người hàng xóm nhìn thấy Từ Huy thì vây quanh hỏi thăm tình hình, anh chỉ có thể trả lời họ rằng vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, nhìn thấy anh giữ kín không nói nhiều thì mọi người thở dài rồi tản đi.
Hồi lâu sau Từ Huy rời khỏi khu dân cư từ cổng bắc, anh bắt đầu kiểm tra dọc theo bên ngoài bức tường bao của khu dân cư.
Dọc tường là một dải ô vuông trồng cây xanh rộng chừng ba mươi centimet, trong đó trồng những bụi cây cảnh để che đi phần chân tường cũ kỹ, Từ Huy cúi xuống quan sát, thỉnh thoảng anh lại ngẩng lên nhìn xung quanh, cho đến khi đi đến bức tường phía tây thì đột nhiên Từ Huy dừng lại.
Ở đây đối diện thẳng với cửa sổ văn phòng của phòng lưu trữ, anh giơ tay đo đạc và ước lượng khoảng cách, rồi sau đó quan sát khắp xung quanh, sau khi suy nghĩ hồi lâu thì Từ Huy vội vàng quay đầu quay lại hiện trường.
Khu dân cư Nam Tài có ba cổng chính là cổng ở phía đông, phía tây và phía bắc, lấy trục đường chính ở đối diện cổng bắc làm trung tâm, 22 tòa nhà dành cho cư dân được chia thành hai khu vực gồm phía đông là từ tòa 1 đến tòa 12, phía tây là từ tòa 13 đến tòa 22, phòng lưu trữ nằm ở phía tây của cổng bắc.
Nơi đây vốn là phòng lò hơi nhưng đã được cải tạo thành phòng lưu trữ vào năm 1995, phía tây bắc của tòa nhà là bức tường bao quanh khu dân cư, cách tòa nhà chừng năm mét, cửa chính ở phía nam đối diện với các tòa 13 và 14, cách nhau khoảng hai mươi mét, nhà của Mã Lạc nằm ngay trong tòa 13.
Tường bao quanh khu dân cư có dạng rào chắn, các thanh chắn được đặt sát nhau, trên đỉnh còn lắp dây điện cao áp hoạt động bình thường nên người ta không thể trèo qua để vào khu vực phòng lưu trữ được, buộc phải đi bằng đường nội khu.
Căn phòng đầu tiên xảy ra đám cháy nằm ở phía tây của phòng lưu trữ.
Ở đó có một cửa sổ có gắn khung chống trộm nằm đối diện với bức tường ở phía tây, kẻ gây án đã đập vỡ cửa sổ này rồi đổ xăng vào bên trong, sau đó châm lửa phóng hỏa.
Phòng lưu trữ được trang bị hệ thống camera cả bên ngoài lẫn bên trong nhưng toàn bộ dữ liệu đều lưu trữ trên máy tính đặt trong văn phòng, máy tính đã bị thiêu rụi hoàn toàn trong đám cháy. Các camera xung quanh chỉ ghi lại được hình ảnh của những người không liên quan, mà những người đó đều đã được loại khỏi diện tình nghi.
Cho nên khả năng duy nhất là kẻ phóng hỏa đã tiếp cận tòa nhà bằng một cách rất bất thường.
Khi Lương Hoa đang phân tích tình hình hiện trường thì có người nói chen vào: “Chẳng lẽ đối phương bò qua đường cống thoát nước ở phía sau tòa nhà à?”
“Tôi thấy là cậu xem phim nước ngoài nhiều quá rồi, cậu tưởng đâu cống thoát nước ở đâu cũng có thể chui qua sao?” Lương Hoa nhíu mày rồi lạnh lùng nói: “Đây là khu phố cũ, làm gì có hệ thống đường hầm ngầm lớn kiểu đó chứ, không tin thì cậu chui thử tôi xem đi.”
Lời nói của anh ấy khiến mọi người phá lên cười.
Tiếp sau đó, Lương Hoa bắt đầu trình bày về những vật chứng thu thập được tại hiện trường, do lực lượng cứu hỏa đã sử dụng một lượng lớn chất chữa cháy có bằng chất lỏng nên cả vỉa hè bên ngoài của bức tường cũng bị ảnh hưởng, khiến cho việc giám định hiện trường gặp nhiều khó khăn, hiện tại vật chứng có giá trị nhất chỉ là một chiếc chai thủy tinh bị vỡ thành nhiều mảnh.
Dựa trên mức độ cháy xém và các chất cặn bám trên bề mặt chai thì họ phân tích được rất có thể kẻ phóng hỏa đã đựng xăng trong chiếc chai này rồi đổ qua lỗ hổng trên cửa sổ vào bên trong, sau đó tiện tay ném luôn chiếc chai vào rồi châm lửa đốt.
Phân tích xong vụ án, Lương Hoa hỏi mọi người có ý kiến gì không, nhìn thấy ai nấy đều im lặng thì anh ấy đành thở dài bất lực.
Đúng lúc đó có một thanh niên chạy tới, người đó chào theo nghi thức cảnh sát rồi nói, thanh niên đó nói mình tên là Từ Huy, là cảnh sát của khu phố Ngô Đồng.
Nhìn chàng trai cao lớn trước mặt mình, Lương Hoa hơi ngẩn ra rồi nhận ra ngay đây chính là viên cảnh sát có quen biết với Nhâm Lộ.
“Anh đến có chuyện gì sao?” Lương Hoa nghĩ rằng đối phương muốn dò hỏi tình hình vụ án nên nét mặt tỏ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn.
Từ Huy: “Về vụ phóng hỏa này, tôi có vài suy nghĩ.”
“Suy nghĩ gì?” Lương Hoa nhíu mày: “Vụ án này do phân cục điều tra, nếu có gì cần phối hợp thì chúng tôi sẽ thông báo sau.”
Từ Huy vội nói: “Ý tôi là tôi có giả thuyết về cách mà hung thủ đã thực hiện vụ phóng hỏa mà không bị camera trong khu dân cư ghi lại.”
“Thế sao? Vậy anh nói thử xem.”
“Nhờ anh đi theo tôi một chút.” Từ Huy làm động tác mời.
Ban đầu Lương Hoa có vẻ không muốn nhưng anh ấy nghĩ Từ Huy là cư dân trong khu dân cư này, biết đâu anh lại thật sự phát hiện được điều gì mà họ chưa chú ý đến hay không, cho nên Lương Hoa cũng đồng ý đi theo.
Mọi người cùng nhau đi tới con đường nhỏ phía ngoài bức tường tây của khu Nam Tài.
Con đường này đã tồn tại nhiều năm, hai bên trồng nhiều cây cảnh nhỏ nhưng ngày nay đã phát triển thành những tán cây lớn như những chiếc ô khổng lồ phủ kín cả lối đi bộ, thậm chí còn che cả một phần làn đường dành cho ô tô.
Phía đông của con đường là bức tường phía tây của khu Nam Tài, phía tây con đường là khu nhà tự xây của người dân trong khu đô thị, thành phố từng có kế hoạch dỡ bỏ nhưng do chi phí quá cao nên đành để nguyên như thế, họ chỉ sửa sang lại mặt ngoài theo dọc đường phố thôi.
“Từ đây làm sao phóng hỏa được?” Lương Hoa nhìn vào bên trong qua hàng rào sắt rồi hỏi: “Khoảng cách từ đây đến cửa sổ kia ít nhất cũng năm mét, bên ngoài cửa sổ lại có khung bảo vệ rộng chừng mười lăm centimet. Đừng nói với tôi là hung thủ đứng ở đây rồi ném đá đập vỡ cửa sổ, sau đó ném chai xăng cháy vào trong nhé, nếu có thể ném chuẩn như thế thì chắc hắn nên đi thi Olympic rồi.”
“Đội trưởng Lương, để tôi thử mô phỏng anh xem nhé.” Từ Huy nói rồi cúi xuống nhặt một cây tre trên mặt đất lên.
Trên đầu cây tre có gắn búa cứu hộ nhỏ không biết lấy từ đâu ra, dùng hai sợi dây thép mỏng để buộc cố định vào cây tre, Từ Huy dùng ngón tay móc vào một trong hai sợi để giữ cho búa không trượt xuống.
Anh giơ cây tre lên rồi luồn qua khe của hàng rào rồi đưa về phía cửa sổ của phòng lưu trữ.
Lương Hoa không nhịn được hỏi: “Anh đang làm gì thế?”
Từ Huy: “Đội trưởng Lương, anh nhìn xem.”
Anh chỉ tay về phía phòng lưu trữ, Lương Hoa nhìn theo hướng tay anh rồi lập tức hiểu ra ý đồ của Từ Huy.
Phòng lưu trữ chỉ có một tầng, mép dưới của cửa sổ cách mặt đất không quá chiều cao nửa thân người trưởng thành.
Từ Huy sở hữu chiều cao hơn 1m8, anh cầm cây tre để thân tre hơi nghiêng xuống, đầu kia của cây tre vừa khéo chạm đến phần dưới của khung cửa sổ.
Lúc này anh buông ngón tay phải đang móc giữ búa cứu hộ ra rồi dùng tay trái đẩy nhẹ cây tre, nhờ vào độ nghiêng mà búa lập tức trượt dọc theo thân tre rồi lao thẳng về phía cửa sổ. Khi búa trượt đến đầu bên kia thì bị chặn lại bởi một vật cản đã được cố định sẵn trên thân tre, Từ Huy dùng cả hai tay giữ chắc cây tre để nó không bị ngã sụp xuống dưới do sức nặng của chiếc búa.
Đầu búa nhọn có hình nón tạo ra lực ép lớn hơn nhiều so với búa thông thường, cho nên chỉ cần gõ vào điểm yếu gần mép kính thôi thì ngay cả kính cường lực cũng có thể bị vỡ nát mà không cần dùng quá nhiều sức.
Huống hồ cây búa này đã trượt một đoạn khoảng năm mét nên tích tụ đủ lực và thế để tạo ra một cú va chạm mạnh, cộng thêm lực đẩy ban đầu của Từ Huy nên chắc chắn cú va chạm này có thể đập vỡ một tấm kính chỉ trong chớp mắt.
Đương nhiên Lương Hoa cũng hiểu rõ nguyên lý này.
Nhìn thấy hành động của Từ Huy, ánh mắt của anh ấy sáng lên.
Từ Huy nói tiếp: “Tôi nghĩ nếu dùng cách này để đập vỡ cửa sổ rồi sau đó tháo bỏ vật cản ở đầu kia của cây tre, tiếp theo cắm một sợi dây bấc vào chai thủy tinh chứa xăng rồi châm lửa, sau đó cũng dùng cây tre này để đưa chai xăng qua lỗ hổng vào bên trong thì kẻ phóng hỏa sẽ chẳng cần phải vào khu dân cư làm gì, chính vì thế mà đối phương mới không bị camera bên trong ghi lại.”
“Khá lắm nhóc.” Lương Hoa vỗ mạnh lên lưng Từ Huy một cái, suýt nữa khiến Từ Huy đánh rơi cả cây tre, nhưng anh không để bụng mà lập tức quay đầu quát lớn: “Mau trích xuất camera giám sát trên đường đi.”
Tin tức nhanh chóng được gửi đến.
Vào khoảng 2 giờ 15 phút sáng có một người cầm theo một cây tre xuất hiện từ khu nhà tự xây dựng cách vị trí của họ khoảng 50 mét về phía nam, người đó băng qua con đường nhỏ rồi nhanh chóng tiếp cận hiện trường vụ án.
Do bị tán cây xanh che khuất nên camera chỉ ghi lại được hình ảnh của một người mặc áo mưa, bọc kín từ đầu đến chân, tuy nhiên trong thời gian lưu lại tại hiện trường thì đối phương có những hành động rất giống với mô phỏng của Từ Huy, chẳng bao lâu sau thì có một ánh lửa xuất hiện, rồi sau đó người đó bỏ đi theo hướng cũ về phía nam, hiện tại chưa tìm thấy dấu vết nào khác có liên quan đến nghi phạm.
“Xem ra người rất am hiểu địa hình bên trong và xung quanh khu dân cư Nam Tài.” Lương Hoa nhận xét: “Anh ta biết rằng phóng hỏa từ chỗ này không chỉ đạt được mục đích mà còn có thể che giấu tối đa danh tính của mình.”
“Đúng vậy.” Bây giờ Từ Huy mới nói ra suy nghĩ mà anh giấu bấy lâu: “Có lẽ anh ta là người dân của khu Nam Tài.”
Lương Hoa hơi bất ngờ: “Nếu là người của khu Nam Tài thì sao phải làm thế?”
“Chỉ khi bắt được người rồi thì mới biết câu trả lời thôi.” Từ Huy trả lời Lương Hoa rồi nói tiếp: “Tôi nghĩ chúng ta nên kiểm tra lại hết toàn bộ cư dân trong khu Nam Tài, xem thử hôm qua ai đã rời khỏi khu Nam Tài và chỉ trở lại khi vụ hỏa hoạn đã xảy ra.”
Lương Hoa nghe như thế thì liên tục gật đầu, anh ấy nghĩ kiểm tra camera tại các cổng ra vào khu dân cư sẽ là cách nhanh nhất, anh ấy đang định hành động thì bất chợt nhìn thấy Từ Huy cúi người đi men sát theo bức tường, tiến dần về phía nam.
Anh ấy định gọi Từ Huy lại nhưng sự thể hiện ấn tượng của Tử Huy lúc nãy đã khiến Lương Hoa thay đổi ý định, anh ấy bèn lặng lẽ đi theo.
Từ Huy bước rất chậm, cả người dường như dán sát vào bức tường.
Đi được khoảng ba mươi mét thì anh đột ngột dừng lại rồi đưa tay trái luồn qua hàng rào sắt, nhưng rồi nhanh chóng rút tay lại.
Nhìn thấy như thế thì Lương Hoa lập tức tiến lên hỏi: “Sao thế?”
Từ Huy chỉ tay vào bên trong hàng rào: “Đội trưởng Lương, anh nhìn kìa.”
Lương Hoa áp mặt sát vào hàng rào, cúi đầu nhìn vào bên trong thì phát hiện một cây tre nằm giữa bồn cây xanh và chân tường.
Nó bị mấy bụi cây che khuất trong khe hẹp giữa nền tường, nếu không quan sát kỹ sẽ rất dễ bỏ qua, thật ra nếu không có mục đích tìm kiếm rõ ràng thì chẳng ai để ý đến một cây tre bình thường như vậy cả.
Đến lúc này thì Lương Hoa mới hiểu lý do tại sao Từ Huy rụt tay lại, anh ấy vội vàng lấy đôi găng tay ra đeo vào rồi cẩn thận kéo cây tre ra ngoài.
2.
Đới Kiến Xương mất ngủ cả đêm.
Chuyên án 620 vẫn chưa có tiến triển gì, vụ án của Liêu Vân Xuyên đầy rẫy nghi vấn rồi lại thêm chuyện phòng lưu trữ của Nam Tài bị phóng hỏa, thậm chí còn lên cả hotsearch địa phương nữa, chỉ trong chốc lát mà khu Nam Tài đã trở thành tiêu điểm chú ý, những chuyện cũ trước đây cũng bị cư dân mạng tò mò đào lại.
Chẳng mấy chốc, tin đồn về “vùng đất không may” đã lan rộng khắp Tây Hà, sở cảnh sát thành phố lập tức gây sức ép xuống phân cục Bình Xương, yêu cầu họ nhanh chóng phá án, khiến áp lực trên vai Đới Kiến Xương càng nặng nề hơn.
May mà đã có tin tức tốt từ phía Lương Hoa.
Nghe nói đó là nhờ vào hướng điều tra do Từ Huy nghĩ ra, Đới Kiến Xương cảm thấy rất bất ngờ, ông ấy lập tức gọi điện để hỏi chi tiết quá trình điều tra thế nào.
Sau khi nghe Lương Hoa báo cáo lại thì hiếm khi nghe Đới Kiến Xương khen ngợi mấy câu: “Từ Huy là người rất có trách nhiệm với cộng đồng.”
Dĩ nhiên ông ấy cũng không hề biết rằng lý do thật sự khiến Từ Huy dồn hết tâm sức vào vụ án phóng hỏa này còn có những nguyên nhân khác ẩn giấu phía sau.
Sau khi tắt máy, Đới Kiến Xương tiếp tục xem lại các bản ghi lời khai liên quan đến vụ phóng hỏa.
Ông đặc biệt quan tâm đến đoạn lời khai của Mã Lạc.
Trưa hôm qua sau khi rời khỏi trại tạm giam thì Mã Lạc ghé vào một quán ăn nhỏ ở gần đó, gã định ăn no trước khi về nhà.
Đang ăn dở thì có một người khác bước vào, người đó ngồi xuống bàn phía sau lưng gã.
Quán ăn là nơi người ra kẻ vào tấp nập, Mã Lạc cũng chẳng để ý, mãi cho đến khi nghe thấy người kia gọi điện thoại có nhắc đến một vụ bắt cóc xảy ra ở Nam Tài thì gã mới dựng thẳng tai lên nghe ngóng.
“Người đó nói vụ án này rất kỳ lạ, ban đầu đã giao tiền chuộc được rồi nhưng sau đó lại bị ai đó mang trả lại.” Mã Lạc hồi tưởng lại: “Anh ta nói chuyện rất nhỏ, tôi phải căng tai lắng nghe thì mới nghe rõ, anh ta nói cảnh sát nghi ngờ hung thủ chính là cô bạn thân của vợ chưa cưới của nạn nhân. Ban đầu cô ta làm như thế là vì tham tiền nhưng sau đó lương tâm cắn rứt nên mới trả lại tiền chuộc, tôi nghe như thế nên biết ngay người đó đang nói về vụ của nhà Trương Hà, còn cô bạn thân kia chắc chắn là Nhâm Lộ, không phải sao? À, anh ta còn nói thông tin này do một người bạn làm ở phân cục Bình Xương tiết lộ, chẳng lẽ chính là các anh à?”
Mã Lạc còn nói mình không nhìn thấy rõ mặt của đối phương, gã chỉ liếc qua được bóng lưng khi người đó rời đi, đối phương là một người có tầm vóc trung bình, không béo cũng không gầy, mặc áo phông trắng tay ngắn và đội mũ lưỡi trai.
Lúc này có người bước tới hỏi Đới Kiến Xương: “Đội trưởng Đới, anh tin lời Mã Lạc nói sao? Có thể trùng hợp đến thế à?”
Đới Kiến Xương: “Trùng hợp hay không không quan trọng, quan trọng là người kia biết chắc Mã Lạc sẽ mang chuyện này nói ra.”
“Ý của anh là…”
“Người đó hiểu rất rõ tình hình của mọi người trong khu Nam Tài.”
Nói xong thì ông lập tức gọi một cuộc điện thoại nội bộ để hỏi thăm kết quả điều tra chuyến đi Nam Châu của Nhâm Lộ.
Đầu dây bên kia báo lại họ đã lần theo định vị điện thoại và lịch sử sử dụng chứng minh thư của Nhậm Lộ, mấy ngày qua thực sự Nhâm Lộ có mặt ở Nam Châu, họ cũng đã xác nhận với công ty du lịch mà cô ứng tuyển, Nhâm Lộ đã gửi hồ sơ xin việc cách đây một tuần, hơn nữa cô thực sự tới phỏng vấn theo quy trình bình thường, khách sạn nơi cô ở cũng xác nhận cô ra vào mỗi ngày như người bình thường, không có dấu hiệu khả nghi nào.
Nghe đến câu “mọi thứ đều bình thường”, Đới Kiến Xương lại càng cảm thấy không yên lòng.
Cô gái này liên tiếp gặp nguy hiểm, trong tình cảnh đó mà cô vẫn một mình đi Nam Châu tìm việc, cho dù tâm lý vững vàng đến đâu thì sau khi phỏng vấn xong cũng phải lập tức quay về, thế mà cô lại nán lại đó thêm hai ngày.
Trừ khi cô còn có lý do khác để tới Nam Châu.
Nghĩ đến đây, Đới Kiến Xương nhíu chặt mày, ông ấy lập tức gọi đội trưởng Cao Kiến của đội hai vào phòng, ra lệnh cho anh ta dẫn đội đến Nam Châu để điều tra trực tiếp về hành tung của Nhâm Lộ.
Còn về người bí ẩn mà Mã Lạc nhắc đến thì Đới Kiến Xương quyết định đích thân ông sẽ đi tìm hiểu.
…
Tối qua sau khi Lưu Quân bị gọi đi thì anh đã bị ba mẹ mình nghiêm khắc cảnh cáo về sau bớt qua lại với Nhậm Lộ.
Lưu Mậu Phát buông một câu rất dứt khoát: “Con bé đó chỉ toàn là rắc rối, tốt nhất là tránh xa nó ra đi.”
Lưu Quân nói anh và Nhâm Lộ là bạn từ nhỏ nên anh rất hiểu tính cách của cô.
“Con quên rồi à? Nó có một người cha từng bỏ vợ bỏ con, cộng thêm một bà mẹ suốt ngày chè chén bê bết.” Lưu Mậu Phát phản bác: “Người không cùng đường thì không vào cùng cửa, con hiểu đạo lý này không hả?”
Lưu Quân cố gắng bênh vực nói Khâu Bình là người rất tốt, nhưng Lưu Mậu Phát lại nói: “Dù sao thì cả nhà đó toàn là mấy người kỳ kỳ quái quái thôi, xưa nay luôn có mấy lời đồn không hay, nghe lời ba đi, bớt dây vào cho bớt phiền.”
Mẹ của Lưu Quân là Đường Ngọc Phân cũng nói: “Ít nhất thì dạo này con nên giữ khoảng cách với con bé đó đi, đợi sau này mọi chuyện sáng tỏ rồi hẵng tính. Vụ bắt cóc Liêu Vân Xuyên vốn đã gây nhiều lời bàn tán thị phi ở Nam Tài rồi, giờ lại bất ngờ có liên quan đến Nhâm Lộ, thêm vào đó là sau khi nó mất tích trở về lại liên tiếp xảy ra những chuyện kỳ lạ khiến dư luận càng xôn xao, tin đồn cứ mọc lên như nấm sau mưa, chuyện ngày hôm qua lại giống như đổ thêm dầu vào lửa, thu hút thêm nhiều lời dị nghị.”
Nghĩ đến lời của ba mẹ và những lời đồn đại kia, Lưu Quân cảm thấy đầu óc rối bời, không thể tập trung vào công việc được.
Cũng giống như những người khác, anh cũng đã nhận ra sự thay đổi của Nhâm Lộ từ lâu rồi nhưng anh luôn nghĩ rằng cô trải qua nhiều biến cố như thế, thay đổi cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng sau khi nghe Mã Lạc nói những lời đó, cộng thêm việc chứng kiến phản ứng im lặng của Nhâm Lộ thì trong lòng Lưu Quân cũng không thể ngăn nổi mà dấy lên nghi ngờ.
Khi nghe ba mẹ khuyên mình nên hạn chế tiếp xúc với Nhâm Lộ thì anh mới xấu hổ phát hiện ra từ sâu thẳm trong lòng mình cũng có cùng suy nghĩ như ba mẹ.
Anh nghĩ đến trước đây bản thân mình từng rất quý mến Nhâm Lộ, thế mà giờ lại cố né tránh cô, Lưu Quân càng nghĩ càng cảm thấy áy náy, anh đứng dậy định xuống dưới lầu để hít thở không khí, mong tìm lại sự bình tĩnh.
Khi gần đến cửa tòa nhà thì anh gặp Trương Kiến Lâm, Trương Kiến Lâm là chủ tịch công đoàn của nhà máy Nam Tài, cũng là bạn thân của Lưu Mậu Phát, Trương Kiến Lâm đang trên đường đi đến phòng tuyên truyền nên hai người tiện thể trò chuyện đôi câu.
Trong lúc trò chuyện, Lưu Quân có nhắc đến việc trước đây từng mượn công đoàn một bộ ảnh nhưng quên trả lại, đến khi anh nhớ ra thì bộ ảnh đã bị kẻ trộm lấy mất, chuyện này khiến anh cảm thấy quá áy náy.
Trương Kiến Lâm cười nói không sao cả, vì những bức ảnh quan trọng đều đã được lưu trữ bằng bản sao điện tử rồi, thậm chí có vài bức ảnh cũ còn giữ được cả phim gốc.
Trong đầu của Lưu Quân chợt nảy ra một ý nghĩ, anh miêu tả lại bức ảnh đó cho Trương Kiến Lâm nghe.
Nghe xong thì ông ấy bật cười lớn rồi nói bức ảnh đó do đích thân ông ấy chụp, lúc đó Đường Ngọc Phân đang mang thai Lưu Quân nên ông ấy nhớ rất rõ.
Nhưng mà ông ấy không chắc bức ảnh đó có bản sao hay phim gốc hay không, nhưng ông ấy hứa khi nào có thời gian thì ông ấy sẽ kiểm tra lại, Lưu Quân nghe như thế thì liên tục nói cảm ơn.
…
“Đồng chí công an, anh xem có phải người này không?”
Ông chủ quán ăn chỉ vào góc màn hình máy tính, nơi có hình ảnh một người mặc áo sơ mi trắng, đội mũ lưỡi trai, người đó đang gọi điện thoại và ngồi quay lưng quay về phía camera.
Mã Lạc ngồi ngay phía sau anh ta, trước mặt của gã là một đĩa cơm rang đang ăn dở, nhưng gã không hề ăn mà hơi nghiêng đầu, rõ ràng đang nghe trộm cuộc trò chuyện.
“Chỉ có mỗi camera này thôi à?” Đới Kiến Xương vừa hỏi vừa kéo thanh tiến độ của video.
Người đàn ông mặc áo trắng đó không chỉ đội mũ mà còn đeo khẩu trang, ngoại trừ khoảnh khắc ngắn ngủi khi vừa bước vào quán ra thì suốt khoảng thời gian còn lại chỉ thấy bóng lưng, rõ ràng anh ta đang cố ý che giấu gương mặt.
Ông chủ quán cười bất lực: “Quán nhỏ thế này nên lấp một cái camera là đủ rồi.”
Đới Kiến Xương lại hỏi: “Bàn đó có dọn dẹp vệ sinh chưa?”
Ông chủ vội đáp: “Chúng tôi vệ sinh hằng ngày, không làm sạch là bị phạt ngay.”
Nhận thấy không khai thác được gì thêm từ quán ăn này nên Đới Kiến Xương lập tức bố trí người kiểm tra camera dọc theo các tuyến đường gần đó để xem có thể lần theo dấu vết của đối tượng hay không.
Đồng thời sau khi rà soát camera và phỏng vấn cư dân trong khu Nam Tài, cảnh sát phát hiện có ba người trở về nhà sau vụ cháy vào rạng sáng ngày 6 tháng 7.
Nhưng mà cả ba đều có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng, trong đó có hai người có vóc dáng khác biệt hoàn toàn so với kẻ tình nghi trong vụ phóng hỏa.
Tuy vậy nhưng lần này chó nghiệp vụ đã phát huy tác dụng, chúng phát hiện một cái áo mưa bị vứt trong khu vực mù của hệ thống camera giám sát trong khu nhà tự xây.
Áo mưa bị ném vào thùng rác, may mắn là nhờ Từ Huy kịp thời phân tích chính xác phương thức gây án nên cảnh sát nhanh chóng vào cuộc trước khi rác được dọn đi.
Kiểm tra camera xung quanh, cảnh sát xác định kẻ tình nghi xuất hiện từ khu vực này, sau khi phóng hỏa lại quay trở về nhưng không rõ nghi phạm đã đi vào và rời khỏi khu vực đó bằng cách nào.
Lương Hoa nhận định hung thủ đã lên kế hoạch kỹ lưỡng từ trước, người này tận dụng các điểm mù của camera để thay đổi trang phục nhằm cắt đuôi truy đuổi của cảnh sát.
Việc đối phương mặc áo mưa là để che giấu tối đa các đặc điểm nhận dạng của cơ thể và dáng đi.
Qua kiểm nghiệm, kỹ thuật viên phát hiện trên cây tre thu được ở hiện trường có dấu vết của xăng, chứng thực phán đoán của Từ Huy là đúng, tuy nhiên lại không tìm thấy dấu vân tay, chứng tỏ hung thủ đã đeo găng tay khi gây án.
Thế nhưng họ phát hiện một chi tiết rất quan trọng, trên tay áo bên trái của chiếc áo mưa có một vết rách nhỏ, bên trong vết rách có dấu vết của máu đã khô từ trước đó, rất có thể hung thủ đã bị thương do vật nhọn đâm xuyên qua áo mưa mới gây ra vết cắt rồi để lại vết máu.
Dù kết quả xét nghiệm ADN không tìm thấy sự trùng khớp trong cơ sở dữ liệu, nhưng ít nhất cảnh sát đã nắm trong tay một bằng chứng then chốt.
–
Khi Lưu Quân đang trò chuyện với Trương Kiến Lâm về bức ảnh thì ở một góc khác của thành phố, Trương Hà đang lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu.
Tối qua sau khi về nhà, cô đã kể lại những tin đồn mới nghe được cho Liêu Vân Xuyên, anh lặng lẽ lắng nghe, khuôn mặt lộ rõ vẻ nặng nề rồi nói anh biết ngay mà, những người có kiểu gia đình như thế không nên dây vào, một khi đã dây vào thì chỉ toàn là phiền phức không dứt ra được.
“Em và mấy người bạn đó, Nhâm Lộ, Từ Huy, rồi cái cậu gì đó nữa…” Liêu Vân Xuyên cố nhớ tên nhưng không nhớ ra Lưu Quân rồi nói tiếp: “Dù sao thì mấy người bạn cũ của em ở Nam Tài đấy, anh vẫn luôn muốn nói với em là đừng nên thân thiết với họ quá.”
“Tại sao chứ?” Trương Hà không ngờ anh lại kéo cả Từ Huy và Lưu Quân vào chuyện này, cô tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.
“Bởi vì em và họ là người không chung đường.” Liêu Vân Xuyên thở dài: “Họ là những người mắc kẹt trong quá khứ, còn em là người phải tiến về phía trước có hiểu không?”
Trương Hà nhất thời không biết nói gì, với sự thông minh của cô và sự thấu hiểu dành cho Liêu Vân Xuyên thì cô thừa biết ý anh muốn nói gì.
Thật ra nếu dịch thẳng ra thì ý của Liêu Vân Xuyên chỉ đơn giản là một câu rất thực tế: Mấy người đó chẳng có ích lợi gì cả.
Cô và Liêu Vân Xuyên quen nhau trong một bữa tiệc vào ba năm trước.
Gần như ngay từ lần gặp đầu tiên thì cả hai đã nhận ra ở đối phương một thứ khí chất tương đồng với mình: Thực dụng, tỉnh táo, đầy tham vọng.
Đối với Liêu Vân Xuyên thì anh không nghi ngờ gì mà nhận định Trương Hà là một người phụ nữ hoàn hảo, còn trong mắt Trương Hà thì cho dù Liêu Vân Xuyên không quá điển trai nhưng cũng rất đủ phong độ, đặc biệt là sự quyến rũ toát ra từ vẻ ngoài điềm đạm nhưng ẩn chứa sự sắc sảo và quyết đoán bên trong con người anh, chính điều này đã khiến cô rung động.
Dưới sự theo đuổi đầy chủ động của Liêu Vân Xuyên mà cả hai nhanh chóng bắt đầu mối quan hệ yêu đương, sau này hiện thực cũng chứng minh Trương Hà không nhìn nhầm người.
Thế nhưng khi nghe anh thẳng thừng đánh giá về ba người bạn cũ, Trương Hà vẫn không tránh khỏi cảm giác bối rối câm lặng.
Trong nhóm bốn người họ thì cô luôn là người ít nói nhất, trừ khi có chuyện quan trọng ra, bình thường cô hiếm khi chủ động liên lạc với ba người còn lại, nói một cách công bằng thì cô cũng từng có những suy nghĩ giống với Liêu Vân Xuyên.
Nhưng khi lớp vỏ bọc ấy bị xé toạc một cách trần trụi, cô lại không cảm thấy nhẹ nhõm như trong tưởng tượng mà ngược lại còn có chút do dự.
Thấy cô không nói gì nên Liêu Vân Xuyên nói tiếp: “Trưởng thành là như vậy đấy, sẽ luôn phải từ bỏ một số người và một số chuyện, nếu không thì họ chỉ khiến em bị kéo lại phía sau mà thôi.”
Nói xong thì anh còn bổ sung thêm: “Nhưng mà anh chàng Từ Huy kia cũng không tệ, còn biết nghĩ đến sự an toàn của em, anh thấy em vẫn có thể giữ liên lạc với anh ta.”
Nghe qua thì có vẻ như anh đang khen ngợi phẩm chất của Từ Huy, nhưng Trương Hà hiểu rõ lý do thực sự để “có thể giữ liên lạc” là vì Từ Huy đang làm trong ngành cảnh sát.
Cô cũng nhận ra một điều sâu sắc hơn là nếu để cô tự mình chọn lựa giữa ba người, khả năng cao cô cũng sẽ đưa ra quyết định giống hệt Liêu Vân Xuyên.
Liêu Vân Xuyên tiếp tục đánh giá: “Còn về anh chàng Lưu Quân kia thì tốt nhất đừng qua lại làm gì, nhìn bề ngoài thì có vẻ chính trực nhưng thực ra lại là loại người nhát gan, sợ phiền phức, chẳng có giá trị gì.”
Trương Hà nhớ lại những lời của Liêu Vân Xuyên, bất ngờ cô nhận ra một điều là cô hoàn toàn không cảm thấy đau buồn gì, thậm chí cô cũng không hề tức giận hay khó chịu vì những lời nhận xét phũ phàng đó của Liêu Vân Xuyên.
“Cũng tốt thôi, con người cần phải hướng về phía trước, không thể cứ mãi mắc kẹt trong quá khứ được.” Cô tự an ủi bản thân mình như thế rồi quyết định không nghĩ đến đống chuyện rắc rối ở Nam Tài nữa, cô tập trung trở lại với cuộc sống của mình.
Trương Hà dồn sự chú ý trở lại vào màn hình máy tính, cô bắt đầu xem xét lại bản kế hoạch do quản lý khách hàng gửi lên, chẳng mấy chốc mà cảm giác mơ hồ hỗn loạn trong đầu đã hoàn toàn tan biến, suy nghĩ trở nên rõ ràng và mạch lạc hơn, điều đó khiến cô cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Đúng lúc này, Liêu Vân Xuyên gửi tin nhắn nhắc nhở cô đừng quên tối mai có hẹn với Viên Khai Giang, dặn cô nhớ dành thời gian vì cuộc hẹn này rất quan trọng, cô nhất định phải thể hiện thật tốt.
Trương Hà trả lời một câu “yên tâm” ngắn gọn kèm theo đó là một sticker hình biểu tượng cổ vũ, ngay lập tức Liêu Vân Xuyên gửi lại một biểu tượng hài hước hình trái tim, biểu tượng đó khiến Trương Hà không nhịn được mà bật cười.
3.
Vừa ăn trưa xong, Lưu Quân đã bị Hoàng Lập Quân gọi lên hỏi về tình hình vận hành của phiên bản mới trên tài khoản công khai của đơn vị.
Đây là dự án mới mà Hoàng Lập Quân giao cho anh, nhưng thực tế thì anh ta lại hiếm khi quan tâm đến, phần lớn tâm trí của anh ta đều dồn hết cho Tôn Văn Huệ.
Nhận ra đối phương hiếm hoi lắm mới quan tâm đến công việc này nên Lưu Quân báo cáo chi tiết hơn, anh nói sau khi cải tiến thì lượng truy cập đã tăng lên rõ rệt, quy trình vận hành cũng đã dần ổn định hơn nhiều.
Vốn dĩ anh định nói thêm vài câu nhưng nhìn thấy Hoàng Lập Quân liên tục gật đầu tỏ vẻ hài lòng, thực chất lại nhíu mày đầy sốt ruột, Lưu Quân đành dừng lại chờ xem đối phương muốn nói gì.
Quả nhiên Hoàng Lập Quân lập tức nghiêng người về phía trước, anh ta hạ thấp giọng: “Có chuyện này tôi quên chưa nói với cậu, cần trao đổi với cậu một chút.”
“Có chuyện gì thế?”
“Cậu còn nhớ mấy bài viết tôi gửi cho cậu không?”
“Nhớ chứ.”
“Những bài đó… thực ra là do lãnh đạo cấp trên gửi cho tôi.” Hoàng Lập Quân làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ.
“À.” Lưu Quân gật đầu, anh không cảm thấy có gì quá nghiêm trọng.
Hoàng Lập Quân nở một nụ cười thân thiện hiếm hoi: “Lãnh đạo giao việc cho tôi, rồi tôi lại giao cho cậu có đúng không?”
Lưu Quân tiếp tục gật đầu.
“Chuyện này hơi rắc rối một chút, cũng là do trước đây tôi không biết.” Hoàng Lập Quân nuốt nước bọt rồi nói tiếp: “Trong mấy bài đó… có thể dính một chút đến…”
Anh ta vừa nói vừa làm động tác đếm tiền, Lưu Quân sững người vài giây mới hiểu ra anh ta muốn nói gì.
Công việc truyền thông nội bộ tưởng chừng nhàm chán nhưng thực chất là mảnh đất vàng mà các phòng ban đều nhắm tới, có nhiều bộ phận muốn phô trương thành tích, thậm chí có cả cá nhân muốn trải thảm cho con đường thăng tiến của mình đều tìm cách xuất hiện thường xuyên trên các bài đăng nội bộ.
Đặc biệt là tài khoản công khai của Nam Tài, nghe nói cả các lãnh đạo cấp cao của nhà máy và thậm chí là lãnh đạo phụ trách của thành phố cũng thường xuyên theo dõi.
Xét theo cách nói của Hoàng Lập Quân thì có vẻ như lãnh đạo phụ trách đã lợi dụng kênh truyền thông này để nhận “phí bảo kê”.
“Vậy… bỏ mấy bài đó đi à?” Lưu Quân bối rối hỏi.
“Không phải ý đó, dù sao cũng là chỉ đạo của lãnh đạo mà.” Hoàng Lập Quân xua tay rồi nói tiếp: “Ý tôi là nếu sau này có ai hỏi thì cậu đừng nói là do tôi sắp xếp.”
“Nhưng mà…”
“Cứ nói là do các phòng ban liên quan tự gửi bài đến là được.” Hoàng Lập Quân không để Lưu Quân kịp phản ứng, anh ta tiếp tục nói: “Cậu phụ trách tiếp nhận và xử lý bài viết chứ không hề thông qua tôi, có hiểu chưa?”
Nhận thấy Hoàng Lập Quân đang cố đẩy trách nhiệm sang mình, Lưu Quân sững sờ không thốt nên lời.
Nhận ra sự bất ổn trong cảm xúc của Lưu Quân, Hoàng Lập Quân vội vàng bổ sung: “Tất nhiên là cậu chỉ cần nói là do cậu nhận thấy bài viết đó có chất lượng tốt, nên cứ nghĩ đăng lên cho vui thôi, cậu cứ nói thế là được rồi.”
“Nhưng liệu người ta có…”
“Cậu chỉ cần nói như thế là được, những chuyện khác không cần biết, hiểu chưa hả?”
Khi nói câu cuối cùng thì ánh mắt của Hoàng Lập Quân bỗng trở nên sắc lạnh, giọng nói cũng trầm xuống, rõ ràng toát ra ý cảnh cáo.
Lưu Quân bị ánh mắt đó của anh ta chèn ép, cảm giác trống rỗng quen thuộc lại tràn ngập trong đầu Lưu Quân khiến anh chỉ biết gật đầu trong bất lực.
Khi Lưu Quân vừa cố gắng tiêu hóa xong thông tin này và trở lại với công việc của mình thì đột nhiên Hoàng Lập Quân thông báo tổ chức một cuộc họp, anh ta nói rằng lãnh đạo cũng sẽ tham dự.
Khi mọi người đã có mặt đầy đủ thì phó chủ nhiệm bộ phận là Tiền Lỗi bước vào.
Lần này vẻ mặt của ông ta hoàn toàn khác với lần trước, hai hàng lông mày nhíu chặt, môi mím chặt, phía sau còn có một người tên Hàn Hoa đi cùng.
Người này mới được điều chuyển đến bộ phận hệ thống hơn nửa tháng trước, làm phó tổng biên tập trong nhóm của Tôn Văn Huệ, tính tình hòa nhã ít nổi bật, điều duy nhất khiến Lưu Quân nhớ đến anh ta là chuyện Hoàng Lập Quân tỏ ra khá khách sáo với Hàn Hoa.
Giờ nhìn thấy anh ta đi sát theo sau Tiền Lỗi, Lưu Quân lập tức hiểu ra lý do tại sao Hoàng Lập Quân lại khá kính trọng Hàn Hoa vì anh ta chính là người của Tiền Lỗi.
Sau khi Hoàng Lập Quân hoàn tất báo cáo công việc xong thì Tiền Lỗi chỉ bình luận qua loa vài câu rồi bỗng nhiên đổi giọng: “Tôi khá hài lòng với công việc của mọi người, nhưng gần đây cũng phát hiện ra một số vấn đề.”
Nói xong, ông ta liếc mắt ra hiệu cho Hàn Hoa.
Hiểu ý, Hàn Hoa mở laptop, đột nhiên anh ta quay sang nhìn chằm chằm vào Lưu Quân với ánh mắt lạnh lùng chưa từng có: “Anh Lưu, chuyện cải tiến tài khoản công khai, anh nói rõ một chút đi.”
Một phó tổng biên tập yêu cầu tổng biên tập giải trình công việc trước mặt mọi người nhưng chẳng ai tỏ vẻ ngạc nhiên.
Mọi người đều hiểu rõ Hàn Hoa chính là tai mắt mà Tiền Lỗi cài cắm vào, mà hôm nay họ đến đây không phải để mở một cuộc họp thông thường, mà là để truy cứu trách nhiệm.
Dù Lưu Quân có thiếu tinh tế đến đâu thì giờ phút này anh cũng nhận ra mình đã bị nhắm tới.
Ngay lập tức trong đầu anh vang lên cuộc nói chuyện của mình với Hoàng Lập Quân trước đó.
Lúc này anh mới hiểu ra Hoàng Lập Quân đã sớm biết có chuyện sẽ xảy ra, cho nên anh ta mới chủ động thông báo trước để dọn đường, buộc anh phải gánh hết mọi trách nhiệm về mình.
Lưu Quân vô thức liếc nhìn Hoàng Lập Quân, chỉ thấy anh ta đang nhíu mày nhìn mình, ánh mắt sắc lạnh đầy ẩn ý cảnh cáo.
Anh lại để ý thấy Tôn Văn Huệ vốn luôn ngẩng cao đầu tự tin trong các cuộc họp, hôm nay lại cúi gằm mặt, vẻ mặt nặng trĩu tâm sự.
“Sao thế? Có vấn đề gì à?” Tiền Lỗi cau mày tỏ rõ sự thiếu kiên nhẫn khi thấy Lưu Quân im lặng quá lâu.
Lưu Quân nuốt nước bọt rồi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước mặt, sau đó trình bày lại toàn bộ quá trình vận hành của tài khoản công khai.
Vừa dứt lời, Tiền Lỗi lập tức đập mạnh tay xuống bàn: “Trong số các bài đăng này, có bài nào không phải do các anh tự biên soạn không?”
Vừa nói, ánh mắt của ông ta sắc như dao lia thẳng về phía Hoàng Lập Quân, đối phương lập tức phản ứng lại, anh ta cất giọng lạnh nhạt: “Tôi không nắm rõ tình hình chi tiết, tất cả các bài viết đều do tiểu Lưu phụ trách kiểm duyệt, tôi không can thiệp vào.”
“Tiểu Lưu?” Tiền Lỗi nhướng mày rồi hỏi tiếp.
Hoàng Lập Quân chỉ tay về phía Lưu Quân: “Mấy việc này đều do cậu ấy phụ trách, tiểu Lưu, cậu nói đi.”
Nghe xong câu đó, đầu óc của Lưu Quân chỉ còn lại một khoảng trống rỗng, có tiếng ù ù như chứa cả tổ ong vò vẽ, anh cứng đờ người, trả lời một cách máy móc: “Có một số bài là do các phòng ban khác soạn sẵn rồi gửi cho chúng tôi đăng.”
“Soạn sẵn? Đã qua quy trình phê duyệt chưa?”
Lưu Quân lại liếc sang Hoàng Lập Quân, đối phương vẫn nhìn anh chằm chằm, ánh mắt càng thêm sắc bén như muốn đâm thủng tim anh.
Lưu Quân nuốt khan lần nữa rồi lí nhí đáp: “Vì là các bài do các phòng ban liên quan soạn sẵn nên chúng tôi đăng luôn… không qua thêm vòng phê duyệt nào nữa.”
“Những nội dung quan trọng thế này, thậm chí có lãnh đạo cấp thành phố đọc mà các cậu lại đăng lên một cách qua loa như vậy à? Ai phê duyệt hả?”
Lưu Quân cúi gằm mặt, anh cố nuốt cơn hoảng loạn vào trong rồi cất giọng nhỏ xíu: “Là… tôi cho phép đăng…”
“Những bài đăng đó có thể liên quan đến lợi ích riêng tư như thế, sao cậu không báo cáo lên trên hả?”
Một cơn lạnh buốt chạy dọc theo sống lưng của Lưu Quân, anh ngẩng đầu lên rồi vội vàng lớn tiếng phủ nhận: “Tuyệt đối không có liên quan gì đến lợi ích riêng tư.”
“Thật sự không có à?” Tiền Lỗi kéo dài giọng, ngữ điệu sắc lạnh, ý tứ trong lời nói rõ rành rành.
“Không có!” Lưu Quân cứng giọng đáp, anh vẫn cố giữ bình tĩnh.
Hoàng Lập Quân cũng nhanh chóng phụ họa theo: “Tiền tổng, nhân phẩm của tiểu Lưu thế nào, tôi có thể bảo đảm mà.”
“Nếu cậu ấy không có, vậy còn những người khác thì sao?”
Tiền Lỗi cố ý nhấn mạnh từng chữ, không khí trong phòng họp dường như đặc quánh lại.
Hoàng Lập Quân lập tức ngồi thẳng lưng, anh ta lớn tiếng nói: “Tiền tổng, tôi lấy danh dự của mình ra bảo đảm từ trên xuống dưới trong phòng tuyên truyền của chúng tôi, tuyệt đối không có ai lợi dụng chức vụ để trục lợi cá nhân cả.”
Giọng của anh ta đầy kiên quyết và chính trực, nghe như thể anh ta hoàn toàn vô tư trong sáng, nếu không quen biết anh ta thì có lẽ Lưu Quân đã tin lời anh ta nói là thật.
Rõ ràng Tiền Lỗi không hài lòng với câu trả lời này nhưng cũng không tiếp tục truy hỏi nữa, ông ta chỉ lạnh lùng nói: “Hiện nay nhà máy đang kiểm tra nội bộ về các vấn đề tham nhũng, các cậu biết hậu quả của việc nói dối là gì chứ?”
“Chúng tôi biết rõ.” Hoàng Lập Quân lập tức trả lời rồi liếc nhanh sang Lưu Quân.
Lưu Quân như một cái máy được lập trình sẵn mà vội vàng gật đầu theo.
Không gian trong phòng họp chìm vào im lặng, thậm chí có thể nghe rõ tiếng hít thở nặng nề của mọi người.
Ánh mắt của Tiền Lỗi đảo qua lại giữa hai người họ rồi cuối cùng chốt lại: “Nếu còn tình tiết gì khác thì chúng tôi nhất định sẽ tiếp tục điều tra, riêng những sai sót về quy trình lần này thì các cậu phải kiểm điểm sâu sắc.”
“Rõ! Lần này là do tôi kiểm soát chưa chặt chẽ, tôi sẽ nghiêm túc tự kiểm điểm.”
Hoàng Lập Quân nhanh chóng nhận trách nhiệm nhưng rõ ràng chỉ là một lời nhận sai cho có lệ mà thôi.
Tiền Lỗi hít sâu một hơi, ông ta không buồn nhìn Lưu Quân thêm lần nào mà chỉ khẽ gật đầu với Hàn Hoa: “Tiếp tục đi.”
Lưu Quân thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong đầu anh vẫn còn kêu ong ong, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.
Những lời tiếp theo trong cuộc họp, anh chẳng nghe lọt tai được chữ nào nữa, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu trách móc bản thân: “Sao mày ngu thế hả Lưu Quân?”
Thực ra ai làm việc ở đây cũng biết rằng Hoàng Lập Quân là cánh tay đắc lực của trưởng phòng, trước đó sau cuộc nói chuyện với anh ta thì Lưu Quân chỉ nghĩ đơn giản là Hoàng Lập Quân không muốn gánh trách nhiệm mà thôi, nhưng đến giờ phút này thì anh mới hiểu ra đây là cái bẫy mà anh ta đã giăng sẵn từ trước rồi.
Cuộc nói chuyện ấy chỉ là cái cớ để phổ biến trước tình hình, Hoàng Lập Quân đã sớm ngửi thấy mùi nguy hiểm khi Tiền Lỗi muốn dùng vụ này để làm đòn bẩy gây bất ngờ khiến phe đối lập bối rối rồi lộ sơ hở, từ đó triệt hạ đối thủ và dọn đường cho mình thăng chức.
Nhưng Hoàng Lập Quân đã đoán trước và cũng chuẩn bị từ trước, bằng cách đẩy một con tốt thí như Lưu Quân ra chịu trận.
Nghĩ đến đây, Lưu Quân lại nhớ tới lần trước Tôn Văn Huệ nhiệt tình nhờ anh tư vấn về bản kế hoạch rồi sau đó lại vô tư nhận công trước mặt Tiền Lỗi.
Giờ thì anh đã hiểu, từ đầu đến cuối anh chỉ là một công cụ và là tấm bia đỡ đạn mà Hoàng Lập Quân sắp đặt sẵn mà thôi.
Tất cả lợi ích và cơ hội đều được dành cho người thân cận như Tôn Văn Huệ, còn mọi rắc rối và rủi ro thì giao hết cho một kẻ ngây thơ như Lưu Quân gánh chịu.
…
Trước khi tan làm, Trương Hà dành thời gian trang điểm tỉ mỉ, sau đó hớn hở đến địa điểm mà Liêu Vân Xuyên đã gửi.
Đó là một nhà hàng cao cấp, kín đáo và vô cùng sang trọng, địa điểm này không phải ai cũng biết, thậm chí nhiều người còn chưa từng nghe qua.
Liêu Vân Xuyên thường chọn nơi này mỗi khi cần tiếp cận những nhân vật quan trọng.
Khi Trương Hà đến nơi thì Liêu Vân Xuyên đã có mặt, nhìn thấy cô rạng rỡ, tươi tắn thì anh vô cùng hài lòng, anh cũng không quên khen ngợi vài câu khiến Trương Hà nở nụ cười rạng rỡ, lòng tràn đầy hạnh phúc.
Cô nhắc lại lời dặn của Trương Quốc Vĩ: “Anh nhớ nhé, Viên Khai Giang rất thích nghệ thuật hiện đại nên lát nữa anh cố gắng giữ phong thái lịch lãm, đừng tỏ ra thực dụng quá.”
Liêu Vân Xuyên nghe vậy liền vỗ ngực tự tin: “Yên tâm đi, anh lăn lộn giang hồ bao năm, đâu phải vô ích.”
Đang trò chuyện thì cánh cửa phòng riêng bỗng vang lên tiếng gõ nhẹ, sau đó là giọng của nhân viên phục vụ: “Mời vào trong ạ.”
Cả hai lập tức im lặng rồi vội vàng đứng dậy và quay đầu nhìn về phía cửa.
Người bước là một người đàn ông có tầm vóc trung bình, bụng hơi nhô ra, trông khoảng ngoài năm mươi tuổi.
Ông ta giữ lưng thẳng, dáng vẻ ung dung, từng cử chỉ đều toát lên phong thái của một người ở vị thế cao, ông ta nở nụ cười thân thiện với Trương Hà.
Trương Hà vội vàng bước nhanh về phía trước, đưa hai tay ra nhiệt tình bắt tay ông ta rồi vui vẻ nói: “Chú Viên, lâu quá không gặp chú.”
“Tiểu Trương, lâu rồi không gặp.” Viên Khai Giang mỉm cười, ánh mắt đánh giá Trương Hà từ trên xuống dưới: “Cháu càng ngày càng xinh đẹp đấy nhé.”
“Đâu có ạ, chú quá khen rồi ạ.” Trương Hà làm ra vẻ ngượng ngùng, sau đó giới thiệu: “Đây là Liêu Vân Xuyên, chồng chưa cưới của cháu ạ.”
“Chào chú Viên, rất hân hạnh được gặp chú.” Liêu Vân Xuyên nói rồi cúi người chào kính trọng chào ông ta.
“Cháu là chồng chưa cưới của Tiểu Trương thì cứ gọi chú là chú Viên đi, chú với ba của con bé là đồng nghiệp cũ đấy.”
Vừa nói, Viên Khai Giang vừa đánh giá Liêu Vân Xuyên một lượt rồi gật gù: “Quả đúng như những gì chú nghe nói, trẻ trung tài giỏi, diện mạo sáng sủa.”
Ông ta vừa dứt lời thì cả ba cùng bật cười thân thiện.
Sau đó họ cùng ngồi xuống bàn, nhân viên phục vụ đọc thực đơn, Liêu Vân Xuyên lễ phép hỏi Viên Khai Giang có muốn gọi thêm món gì hoặc kiêng ăn món gì không, Viên Khai Giang khoát tay đáp: “Đừng cho nhiều ớt quá, ít dầu mỡ một chút là được.”
Lúc đầu Trương Hà còn hơi lo lắng về cách ứng xử của Liêu Vân Xuyên, vì bữa ăn này không chỉ liên quan đến công việc của anh mà còn ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình cô.
Tuy nhiên sau một hồi quan sát thì cô nhận thấy Liêu Vân Xuyên thể hiện rất khác với khi tiếp khách hàng thường ngày, anh hoàn toàn không nhắc đến công việc mà chỉ chăm chú lắng nghe rồi khéo léo dẫn dắt câu chuyện để Viên Khai Giang nói nhiều hơn, khiến đối phương cảm thấy vui vẻ, thoải mái.
Dường như Viên Khai Giang rất hài lòng với sự khéo léo đó của anh nên cũng dần dần thả lỏng, chuyển từ những câu chuyện xã giao sang các chủ đề mang tính cá nhân hơn, cuối cùng câu chuyện cũng xoay quanh chủ đề nghệ thuật hiện đại, Trương Hà lập tức tập trung cao độ, khéo léo tham gia vào cuộc trò chuyện.
Làm trong công ty quảng cáo nên cô có biết đôi chút về nghệ thuật, cho nên cô đảm nhiệm luôn vai trò đối đáp về lĩnh vực này.
Ban đầu cô hơi sợ sẽ bị lộ sự kém hiểu biết của mình, nhưng chỉ sau vài câu trò chuyện ngắn gọn thì Trương Hà phát hiện ra cái gọi là “nghiên cứu nghệ thuật hiện đại” của Viên Khai Giang cũng chỉ quanh quẩn ở những tên tuổi quen thuộc mà ai có chút kiến thức về nghệ thuật cũng biết như Trần Đan Thanh, Nhạc Mẫn Quân ở trong nước hay Damien Hirst, Andy Warhol ở nước ngoài.
Nhận ra điểm này nên cô lập tức thả lỏng rồi bắt đầu nói chuyện một cách tự nhiên, trôi chảy hơn, tuy nhiên cô vẫn khéo léo giữ cho phần thể hiện của mình ở mức khiêm tốn vừa phải chứ không phải nổi trội hơn đối phương, thỉnh thoảng cô còn làm ra vẻ ngạc nhiên: “Ôi, thật sao ạ? Cháu không biết chuyện này luôn đấy.”
Những câu cảm thán đơn giản nhưng hiệu quả này khiến Viên Khai Giang cảm thấy mình là người có hiểu biết vượt trội, khuôn mặt của ông đỏ bừng lên vì vui sướng, không khí trên bàn ăn cũng trở nên vô cùng hài hòa và thân mật.
Khi cuộc trò chuyện đang ở giai đoạn hứng khởi thì có một khách hàng quan trọng gọi điện cho Liêu Vân Xuyên, anh không thể không nghe máy nên đành lịch sự xin lỗi Viên Khai Giang rồi rời khỏi phòng ăn riêng.
Chờ Liêu Vân Xuyên ra ngoài rồi thì Viên Khai Giang mới tiếp tục trò chuyện với Trương Hà.
Có lẽ vì đã uống chút rượu nên câu chuyện ngày càng cởi mở hơn, ông ta bỗng dịch ghế ngồi sát lại gần cô hơn, ánh mắt bắt đầu có phần soi mói, ông ta hỏi han về cuộc sống cá nhân những năm gần đây của cô thế nào.
Trong lúc đang trò chuyện thì Viên Khai Giang bỗng nhìn chằm chằm vào Trương Hà, ông ta nở nụ cười có chút mập mờ: “Ba của cháu đúng là biết cách nuôi dạy con gái đấy.”
Dù lời này xuất phát từ một bậc tiền bối nhưng với kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn nơi công sở thì trong đầu Trương Hà lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo.
Bản năng khiến cô lùi nhẹ người về sau, cô giữ khoảng cách rồi cười gượng: “Chú Viên quá khen rồi ạ, ba của cháu thường hay nhắc đến chú, ông ấy nói rất nhớ quãng thời gian từng làm việc cùng chú.”
Câu nói vừa để đổi chủ đề vừa thể hiện sự kính trọng với ông ta, đồng thời khéo léo giữ vững ranh giới an toàn.
Vừa dứt lời thì cô nhìn thấy khóe miệng của Viên Khai Giang sụp xuống, ánh mắt cũng lạnh đi vài phần, cô lập tức nhớ đến lời ba mình từng nói rằng mối quan hệ giữa hai người thực ra có chút kỳ lạ, cô vội vàng nâng ly rượu lên rồi dịu giọng nói: “Chú Viên, cháu kính chú một ly, cảm ơn chú đã cho chúng cháu cơ hội này.”
Viên Khai Giang lại trở về dáng vẻ cười híp mắt, ông ta nâng ly của mình uống cạn rồi chỉ vào Trương Hà, sau đó chỉ vào mình: “Nói ra thì, chú cũng đã nhìn cháu lớn lên đấy.”
Nói rồi, ông ta nâng tay trái lên ôm lấy bờ vai của Trương Hà, cô theo bản năng muốn hất ra nhưng lại sợ làm đối phương phật ý nên đành nhẫn nhịn.
Lúc này Viên Khai Giang lại buông tay xuống, Trương Hà vừa thở phào nhẹ nhõm thì cảm thấy tay phải nóng lên, hóa ra bàn tay phải của cô đã bị ông ta nắm lấy, giờ phút này cô không nhịn được nữa, cô dùng sức rút tay về nhưng đối phương không chịu buông, ngược lại còn ghé sát hơn: “Chú quen rất nhiều người làm nghệ thuật, nếu cháu có hứng thú thì lần sau chú dẫn cháu đi gặp họ.”
Bàn tay của ông ta nắm rất chặt, hơi rượu nồng nặc phả vào mặt Trương Hà, cô muốn rụt cổ lại nhưng sợ đối phương phát hiện ra nên đành gồng mình lên cố giữ nụ cười trên môi, đồng thời lén nhìn về phía cửa phòng, cô hy vọng Liêu Vân Xuyên mau chóng trở lại, nhưng không ngờ vừa nhìn sang thì tim cô lập tức đập mạnh một nhịp.
Cô thấy cánh cửa phòng bao vừa khép lại nhẹ nhàng, có lẽ ai đó vừa mở ra rồi nhìn thấy tình huống bên trong sau đó lặng lẽ đóng lại.
Cô không biết đó là nhân viên phục vụ hay Liêu Vân Xuyên, chỉ biết trong lòng mình lúc này vừa sợ vừa giận, gần như không thể nhịn thêm được nữa nên cô cố gắng nói: “Chú Viên, vừa rồi chú uống cũng khá nhiều rồi, hay là chú ăn thêm chút gì đi ạ?”
“Ăn uống thì làm sao vui bằng nói chuyện về nghệ thuật được chứ?” Viên Khai Giang được đà lấn tới, ông ta lại đưa tay trái ôm lấy vai Trương Hà, gương mặt càng lúc càng áp sát.
Trương Hà từng gặp không ít kẻ có ý đồ xấu nhưng chưa bao giờ bị ai xâm phạm ở cự ly gần như thế này, huống hồ đây còn là một tiền bối mà mình quen biết, vì nhiều lý do nên cô không dám phản kháng mạnh mẽ, trong lòng vừa giận vừa sợ, đến mức cả người bắt đầu run lên.
Ngay lúc cô sắp hét lên thì giọng nói của Liêu Vân Xuyên vang lên từ bên ngoài: “Được rồi, được rồi, Giang tổng, vậy cứ quyết định như thế đi!”
Giọng nói mỗi lúc một gần, rồi cửa phòng bị đẩy ra.
Ngay trước khoảnh khắc Liêu Vân Xuyên xuất hiện, Viên Khai Giang đã kéo ghế lùi lại vị trí cũ.
Trương Hà sợ bị anh nhìn ra vẻ khác thường nên vội vàng cầm ly nước lên định uống để che giấu sự hoảng loạn, nhưng ngay lập tức phát hiện tay mình run rẩy dữ dội nên cô chỉ đành đặt ly xuống.
Liêu Vân Xuyên thản nhiên ngồi xuống rồi tiếp tục trò chuyện với Viên Khai Giang, hồi lâu sau anh nhắc đến một người bạn là họa sĩ, anh nói nếu có thời gian thì có thể giới thiệu để hai người làm quen.
Viên Khai Giang lộ vẻ hiểu ý, ông ta liên tục gật đầu đồng ý.
Trương Hà lén nhìn sang thì chỉ thấy vẻ mặt của ông ta bình thản, cử chỉ tự nhiên, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Có lẽ vì trong lòng vẫn còn chút áy náy nên chẳng bao lâu sau thì Viên Khai Giang viện cớ có việc rồi vội vã kết thúc bữa tiệc.
Sau khi ông ta rời đi, Trương Hà mới kể chuyện bị quấy rối cho Liêu Vân Xuyên nghe, anh nghe xong thì tỏ vẻ kinh ngạc: “Ông ta không làm gì em chứ?”
“May mà anh vào đúng lúc nên ông ta vội vàng tránh ra.” Trương Hà nói rồi chợt nhớ đến cánh cửa bị đẩy ra rồi khép lại lúc nãy, cô nhíu mày nhìn Liêu Vân Xuyên: “Vừa rồi anh không nhìn thấy gì sao?”
“Thấy gì chứ?” Liêu Vân Xuyên ngẩn ra, sau đó nghiêm túc nói: “Nếu anh nhìn thấy thì sao có thể để em chịu ấm ức như vậy được?”
Trương Hà nhìn anh vài giây rồi cụp mắt xuống không nói gì nữa.
Liêu Vân Xuyên lại truy hỏi: “Ý của em là gì? Em nghi ngờ anh nhìn thấy ông ta quấy rối em mà giả vờ như không biết à? Em xem anh là hạng người gì chứ?”
“Em không nói là anh nhìn thấy.” Trương Hà quay người bỏ đi.
Liêu Vân Xuyên đuổi theo: “Vậy tạo sao em lại hỏi như thế?”
“Em chỉ hỏi như vậy thôi, nếu anh không nhìn thấy thì thôi.” Trong giọng nói của Trương Hà đã có phần tức giận.
“Em không nên hỏi như vậy.” Liêu Vân Xuyên cũng nổi nóng.
Trương Hà dừng bước, cô quay người nhìn anh: “Anh phải hiểu rõ trọng điểm của chuyện này là vợ chưa cưới của anh vừa bị quấy rối, chứ không phải là anh có nhìn thấy hay không!”
“Vậy em muốn anh làm gì hả?” Liêu Vân Xuyên chỉ về hướng Viên Khai Giang vừa rời đi rồi bất lực nói: “Chạy theo đánh cho ông ta một trận à? Vậy anh còn làm ăn với ông ta được nữa không hả?”
“Anh…” Trương Hà cảm thấy trong lòng như có thứ gì đó giáng mạnh xuống, nhất thời không thốt nên lời.
Liêu Vân Xuyên cũng nhận ra câu nói của mình không hợp lý, anh đành nhìn đi nơi khác để tránh né ánh mắt của cô.
Trương Hà nhìn anh thật lâu rồi không nói gì thêm, cô chỉ lặng lẽ bỏ đi.
Gửi phản hồi