Editor & Beta: Khuynh Vân

1.

Vốn dĩ Từ Huy hơi lo lắng, anh sợ cho dù anh có đến phòng lưu trữ thì cũng không tìm được cách quay về năm 2018, nhưng khi anh chạy vào trong phòng lưu trữ thì lập tức trái tim đang treo lơ lửng của Từ Huy được thả lỏng.

Kho lưu trữ được xây dựng vào năm 1995, còn bức tường ảnh tại đây mới chỉ cập nhật đến năm 1999, nhưng mà khu vực bảng trưng bày thì nhỏ hơn năm 2018 rất nhiều, phía trước có một quầng sáng mờ đang bay lơ lửng, khi Từ Huy tiến lại gần nhìn thử thì không ngờ lại nhìn thấy đó chính là bức ảnh tập thể của trường tiểu học mà chiều nay anh đã chụp.

Xem ra bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại, Từ Huy thở phào nhẹ nhõm, anh lại nhìn xung quanh thì phát hiện trong phòng lưu trữ vẫn còn người khác, nhưng dường như không có ai nhìn thấy quầng sáng này, mà cũng chẳng có ai chú ý đến anh.

Từ Huy không do dự thêm, anh đưa tay ra chạm vào bức ảnh mờ ảo kia.

Ngay sau đó đột nhiên quầng sáng biến thành một bức ảnh trên bức tường trưng bày.

Anh theo bản năng lùi lại phía sau, đầu óc trống rỗng, vô thức nhìn xung quanh mình.

Hình như Nhậm Lộ vừa nói cái gì đó, cô đang nhìn anh, trong ánh mắt chứa vô vàn câu hỏi, hình như đang chờ anh trả lời.

Từ Huy ngây người nhìn cô mấy giây, sau đó anh mới dần lấy lại ý thức, bất chợt anh nhớ ra hình như trước khi mình xuyên không thì anh có nghe thấy tiếng đồng hồ báo 20 giờ, anh vội vàng lấy điện thoại ra kiểm tra thì phát hiện bây giờ chỉ mới hơn 20 giờ có mấy giây, ngày tháng vẫn là năm 2018.

Ngày 29 tháng 6, anh nhịn không được thốt lên: “Sao chỉ mới qua vài giây thế này?”

“Cái gì chỉ mới qua vài giây?” Nhậm Lộ khó hiểu nhìn anh.

“Vừa rồi anh… “ Từ Huy vừa định trả lời thì quản lý của phòng lưu trữ là lão Chung từ văn phòng bước ra, ông ấy nhìn thấy họ thì xua tay: “Đến giờ đóng cửa rồi!”

Từ Huy vội vàng bước tới, anh đưa tay chặn lấy cửa phòng đang khép lại: “Lão Chung, cho cháu xem camera giám sát một chút đi.”

“Tan làm rồi mà…” Lão Chung lộ vẻ mặt khó xử.

Từ Huy vội nói: “Nhiều nhất chỉ mất một phút thôi, giúp cháu lần này đi mà.”

Trong nhà máy này vốn dĩ Từ Huy có mối quan hệ rất tốt với mọi người nên lão Chung cũng có ấn tượng tốt về anh, nhìn thấy anh gấp gáp giống như có chuyện gì rất quan trọng nên Lão Chung cũng tránh sang một bên nhường đường.

“Vậy cháu nhanh lên nhé.”

Từ Huy vội vàng nói cảm ơn, anh nhanh chóng bước tới trước máy tính trong văn phòng.

Lão Chung còn chưa tắt máy mà chỉ mới tắt màn hình, sau khi hỏi rõ vị trí thư mục thì Từ Huy mở đoạn video giám sát gần nhất trong phòng lưu trữ ra xem, vừa xem thì anh ngẩn người.

Từ lúc anh chạm vào bức ảnh cho đến lúc anh lùi về sau tránh xa khỏi bức tường ảnh đó, toàn bộ quá trình còn chưa đến một giây.

Cũng là nói cho dù anh đã ở ngày 03 tháng 05 của năm 2000 đến vài giờ nhưng từ lúc quay về quá khứ đến khi trở lại thực tại cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, thậm chí có lẽ không hề tiêu tốn chút thời gian nào.

Chẳng trách Nhậm Lộ không có phản ứng hoảng sợ hay bất an gì, bởi vì trong mắt cô thì anh vẫn luôn ở trong trạng thái “bình thường”.

Từ Huy ngẩn ngơ nhìn video trong chốc lát rồi lại chạy đến bức tường ảnh, anh tìm đến bức ảnh của năm 2015.

Anh phát hiện có một bức ảnh kỷ niệm ngày khánh thành phân xưởng mới, ngày hôm đó 10 tháng 03 mà Nhậm Lộ mất tích nhất, anh hít sâu một hơi rồi nhắm mắt lại, sau đó đưa tay chạm vào bức ảnh.

“Anh đang làm gì thế?”

Giọng nói của Nhậm Lộ vang lên bên tai, Từ Huy mở mắt ra nhưng chỉ thấy Nhậm Lộ và lão Chung đang nhìn mình, vẻ mặt của hai người họ tràn đầy nghi ngờ.

Lần này anh không có bất kỳ cảm giác xuyên không nào, cũng không có chút ký ức gì về năm 2015, tim anh đập mạnh, anh cố gắng thử chạm vào mấy bức ảnh khác nhưng kết quả vẫn không thay đổi gì.

“Đừng có chạm nữa.”  Lão Chung vội chạy lên ngăn cản: “Chạm hỏng thì làm sao đây?”

Từ Huy chán nản rụt tay lại, anh cúi đầu xin lỗi lão Chung rồi thất thần bước ra khỏi phòng lưu trữ.

Nhậm Lộ vội vàng đuổi theo anh, còn lão Chung thì lẩm bẩm sau lưng: “Sao đột nhiên lại biến thành thần thần bí bí thế nhỉ?”

Nhậm Lộ hỏi Từ Huy vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, tại sao anh lại hành động kỳ lạ như thế, lúc này anh mới tỉnh táo lại rồi kéo cô ra một góc, anh nhỏ giọng nói lúc nãy khi anh chạm vào bức ảnh tập thể hồi tiểu học thì anh đã xuyên không về năm 2000.

Khi nói đến mấy từ cuối thì Từ Huy liếc mắt nhìn sang lão Chung đang khóa cửa, khi chắc chắn ông ấy không nghe thấy thì mới nói tiếp.

Khi anh quay lại nhìn lại Nhậm Lộ thì chỉ thấy cô hơi nhíu mày, cô đang nhìn anh chằm chằm giống như bị anh dọa sợ, anh vội vàng nói: “Anh nói thật đấy.”

Nhậm Lộ bất ngờ bật cười, vẻ mặt lập tức dịu lại: “Anh bị sao vậy? Bình thường nghiêm túc là thế, sao giờ đột nhiên lại nói mấy chuyện hoang đường này chứ?”

Cô vừa nói vừa lắc đầu, cô quay người định bỏ đi nhưng Từ Huy đã giữ cô lại, anh kể lại tỉ mỉ quá trình xuyên không rồi hỏi: “Buổi chiều hôm đó sau khi về nhà, có phải em lại cùng mẹ em đi ra ngoài không?”

“Ai mà nhớ được chuyện đó chứ…”  Nhậm Lộ thoáng sững người rồi lại bật cười: “Hôm nay anh làm sao vậy? Đầu óc bị hỏng rồi à?”

Vừa nói cô vừa làm bộ định chạm vào trán Từ Huy nhưng anh thở dài rồi nghiêng người tránh đi.

Anh biết chuyện này quá khó tin, nếu không phải chính mình trải qua thì chẳng ai có thể tin nổi, cho nên anh đã nói với Nhậm Lộ: “Thế này đi, tối mai trước 20 giờ chúng ta đến phòng lưu trữ lần nữa, đến lúc đó thì em sẽ biết thôi.”

Anh cho rằng vì lần xuyên không này không đúng vào 20 giờ nên sau đó không xuyên không được nữa, có khả năng cao là việc xuyên không này phải có một mốc thời gian cụ thể, rất có thể là phải đúng vào 20 giờ.

“Được thôi.” Nhậm Lộ mỉm cười lắc đầu: “Vậy em chờ xem anh làm gì để thay đổi tam quan của em đây.”

Về đến nhà, Từ Huy bắt đầu xâu chuỗi lại những trải nghiệm kỳ quái vừa rồi, cuối cùng anh đưa ra những kết luận như sau:

Thứ nhất là anh không hề điên, anh đã hỏi ba của mình để xác nhận đúng là chiều hôm đó Cao Ngọc Lan đã đưa anh về nhà, sau đó anh còn ôm ba của mình.

Thứ hai xuyên không đưa anh về đúng thời điểm bức ảnh được chụp.

Thứ ba là có khả năng 20 giờ chính là thời điểm chính xác cho việc xuyên không.

Thứ tư là khi quay về quá khứ thì cơ thể của anh vẫn bị ý thức của tương lai điều khiển, còn ý thức ở quá khứ rất có thể đã rơi vào trạng thái ngủ đông.

Thứ năm là sau khi trở lại hiện thực thì anh không hề nhớ bất cứ điều gì về việc xuyên không lúc anh còn là anh của quá khứ, bởi ký ức xuyên không chỉ được tạo ra vào tối nay chứ trước đây chưa từng có.

Thứ sáu là điều quan trọng nhất nhưng vẫn còn chưa chắc chắn, chính là dường như hiện tại chưa bị ảnh hưởng bởi lần xuyên không này.

Khi logic về việc xuyên không dần trở nên rõ ràng, Từ Huy càng thêm phấn khích.

Tối mai, anh sẽ dẫn Nhậm Lộ quay về năm 2015 để cô trực tiếp chứng kiến những gì anh nói là sự thật, đồng thời ngăn cản vụ việc cô mất tích vào ngày 10 tháng 3.

Đến lúc đó Nhậm Lộ sẽ không phải chịu ba năm lưu lạc đầy khổ sở nữa, còn những lời mà anh chưa kịp nói ra, anh cũng sẽ có cơ hội để nói với cô.

Mang theo hy vọng ấy, Từ Huy nhìn lên ánh trăng sáng trên bầu trời, lần đầu tiên sau rất nhiều ngày tháng, anh cảm thấy tâm trạng thật thoải mái, những khúc mắc trong lòng cũng được gạt hết sang một bên.

Chỉ cần Nhậm Lộ không mất tích thì cô vẫn sẽ là cô.

Gần đến nửa đêm nhưng tòa nhà văn phòng của phân cục công an Bình Xương vẫn còn sáng đèn.

Kể từ khi phát hiện thêm một thi thể khác tại thôn Nam Trúc có cách tử vong tương tự với Lý Đại Cường thì bầu không khí càng trở nên căng thẳng hơn.

Tổ chuyên án 620 nhận định mặc dù hai vụ án cách nhau một khoảng thời gian rất dài, nhưng qua nhiều dấu hiệu phát hiện tại hiện trường thì khả năng rất lớn là cùng một hung thủ gây án.

Trong đó, có hai khả năng: Một là hai nạn nhân không có liên quan gì với nhau, bị giết vì những lý do khác nhau; Hai là hai nạn nhân này có mối liên hệ nào đó, bị giết vì cùng một sự việc hoặc cùng một nguyên nhân.

Dĩ nhiên cũng không loại trừ đây là hai vụ án hoàn toàn độc lập chứ không hề liên quan gì đến nhau, mà sự giống nhau giữa hai thi thể chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng khả năng trùng hợp như vậy là cực kỳ thấp, cho nên tổ chuyên án vẫn nghiêng về hai giả thuyết đầu tiên hơn.

Qua việc so sánh DNA của Nhậm Lộ thì Đới Kiến Xương đã loại trừ khả năng nạn nhân ở thôn Nam Trúc là Nhậm Bình An, bây giờ cách duy nhất là tiếp tục áp dụng biện pháp từng làm với vụ án của Lý Đại Cường, chính là tiến hành đối chiếu với các báo cáo mất tích trên diện rộng để xác định danh tính của nạn nhân.

Vào năm 1990, khi Lý Đại Cường bị sát hại thì công nghệ DNA mới chỉ được sử dụng trong một số lĩnh vực tiên tiến, chưa được áp dụng vào điều tra hình sự, người dân bình thường cũng hoàn toàn không biết đến cách thức này, cho nên có thể hung thủ chặt đầu nạn nhân là để che giấu danh tính của nạn nhân.

Nhưng thời điểm nạn nhân ở thôn Nam Trúc bị sát hại lại muộn hơn rất nhiều, ít nhất cách vụ án của Lý Đại Cường hơn mười năm, mà lúc đó kỹ thuật giám định DNA đã được phổ biến rộng rãi rồi, người dân cũng bắt đầu biết đến công nghệ này.

Dưới hoàn cảnh này thì việc dùng cách chặt đầu để che giấu danh tính nạn nhân sẽ khó có tác dụng hơn rất nhiều.

“Trừ khi hung thủ tin chắc rằng chỉ cần chặt đầu nạn nhân thì cảnh sát sẽ không thể tìm ra danh tính của người này từ bất kỳ nguồn nào khác.” Đới Kiến Xương viết dòng này vào sổ tay của mình.

Liên quan đến vụ bắt cóc Liêu Vân Xuyên, điểm nghi vấn lớn nhất là mối quan hệ giữa nghi phạm và Nhậm Lộ, mặc dù nghi phạm đang lẩn trốn, còn Nhậm Lộ thì khẳng định cô không quen biết đối phương nhưng may mắn là Liêu Vân Xuyên đã được giải cứu an toàn, cho nên Đới Kiến Xương tạm thời giao vụ này cho người khác phụ trách để bản thân mình có thể tập trung nhiều hơn vào chuyên án 620.

Khi anh ấy đang định làm báo cáo tổng hợp tiến triển điều tra trong ngày thì bất ngờ nhận được một tin tức ngoài ý muốn.

Trong quá trình điều tra các mối quan hệ xã hội của Lý Đại Cường, dù là ở quê nhà là trấn Văn Sơn, huyện An Đài hay thành phố Tây Hà thì cảnh sát đều không thu được manh mối mới nào.

Đới Kiến Xương đành tập trung vào manh mối duy nhất vẫn còn giá trị điều tra đó là Nhậm Bình An, anh ấy hy vọng có thể tìm được thông tin gì mới, quả nhiên đội điều tra đã tìm thấy một đồng hương đến từ huyện An Đài của Nhậm Bình An, người này đang ở tại Tây Hà.

Người này tên là Trình Đông, năm xưa ông ta từ An Đài đến Tây Hà, bắt đầu từ công việc tại công trường rồi dần thu nạp được một nhóm người, cuối cùng mở được một công ty xây dựng.

Sáng sớm hôm sau, Đới Kiến Xương dẫn đội đến gặp Trình Đông.

Người này hồi tưởng lại: “Tôi biết Nhậm Bình An từ khi còn ở An Đài, sau này khi ông ấy đến Tây Hà làm việc thì ông ấy còn đến tìm tôi, còn nói là có thể qua lại giúp đỡ nhau.”

“Khi đó Nam Tài còn rất nổi danh, tôi thì mới bắt đầu nhận những công việc lặt vặt, tôi cũng suy nghĩ xem có thể thông qua ông ấy mà lấy được vài hợp đồng của Nam Tài hay không.”

Trình Đông kể rằng sau đó hai người họ chỉ thỉnh thoảng gọi điện cho nhau vào dịp lễ tết để duy trì quan hệ đồng hương, ông ta cũng dần nhận ra Nhậm Bình An không có nhiều mối quan hệ tốt ở Nam Tài nên dần dà thì ông ta cũng không để tâm đến nữa, không ngờ đến giữa năm 1990 thì Nhậm Bình An đột nhiên đến tìm Trình Đông để nhờ ông ta giúp một việc.

“Ông ấy nói có một cậu em trai đồng hương từ An Đài muốn đến Tây Hà phát triển, nhưng lúc đó Nam Tài không có chỉ tiêu tuyển người nên hy vọng tôi giúp tìm một công việc cho cậu ta.”

Trình Đông mỉm cười lắc đầu: “Ông ấy bảo là giúp đỡ qua lại nhưng kết quả thì đến cả việc trong xưởng Nam Tài cũng không tìm được, đã thế còn phải đến nhờ tôi.”

Nhưng mà vì là đồng hương nên Trình Đông vẫn đồng ý giúp, nhưng từ đó về sau thì Nhậm Bình An không đến tìm ông ta nữa, thậm chí ngay cả gọi điện cũng không.

“Ông có từng gặp cậu em trai đó của ông ấy không? Cậu ta tên là gì?”

Nghe Đới Kiến Xương hỏi câu này, Trình Đông lắc đầu: “Ông ấy chỉ nhắc đến như vậy thôi chứ cũng không nói thêm gì nữa.”

Đới Kiến Xương hơi thất vọng, nhưng vẫn cố gắng gặng hỏi: “Ông ấy có miêu tả qua về ngoại hình hay tuổi tác của người đó không?”

Trình Đông suy nghĩ rồi gật đầu: “Hình như có nói người đó còn rất trẻ, thân hình cao lớn khỏe mạnh, có thể làm được mọi việc nặng nhọc.”

Nói xong thì ông ta xòe tay rồi bảo rằng mình không thể nhớ nhiều hơn được nữa.

Nhưng ông ta lại không biết chỉ với một câu nói đơn giản này của ông ta cũng đủ để khiến Đới Kiến Xương cảm thấy chuyến đi này không uổng phí.

“Chuyện này nói rõ là việc Lý Đại Cường xuất hiện tại Tây Hà rất có thể có liên quan đến Nhậm Bình An, thậm chí không thể loại trừ khả năng Nhậm Bình An chính là hung thủ.”

Quay về cục, Đới Kiến Xương lập tức tổ chức một cuộc họp phân tích tình tiết vụ án rồi bắt đầu lên kế hoạch cho các bước tiếp theo.


“Cho nên việc quan trọng nhất bây giờ là phải tìm được Nhậm Bình An, sau khi ông ta bỏ nhà đi vào tháng 9 năm 2000 thì ông ta đã đi đâu? Bây giờ đang ở đâu?”

Vương Siêu vừa lấy xe đạp ra khỏi nhà xe thì liếc nhìn thấy Lưu Quân đang nói cười với ai đó rồi đi xa, trong ánh mắt của cậu ta lập tức ánh lên vẻ căm hận.

Từ lần trước rơi vào bẫy rồi đắc tội với Mã Lạc, bị gã đánh cho nhừ tử thì cậu ta vẫn luôn hậm hực trong lòng, cậu ta cho rằng chính Lưu Quân từng có mâu thuẫn với cậu ta nên đã đứng sau lưng giật dây Mã Lạc, chính vì thế mà hễ có cơ hội là cậu ta lại nói xấu Lưu Quân với người khác.

Cậu ta vừa đạp xe mà trong lòng vừa ngấm ngầm tưởng tượng cảnh mình đánh Lưu Quân cho hả giận, đột nhiên Vương Siêu nhìn thấy một bóng người mờ mờ ở phía trước, đến khi cậu ta nhận ra đối phương đang đứng ở giữa đường thì bánh xe của cậu ta đã gần chạm đến đối phương, cậu ta vội phanh gấp rồi xoay tay lái nhưng bánh xe vẫn sượt qua người đối phương, khi nhìn kỹ lại thì cậu ta thầm kêu khổ rồi.

Người đứng trước mặt lại chính là gã diêm vương sống Mã Lạc, Vương Siêu sợ tái mặt, vội vàng xin lỗi: “Anh Mã, em…”

“Không sao.” Mã Lạc nhe răng cười, nụ cười méo mó khó coi.

Gã vỗ mạnh lên đầu xe của Vương Siêu: “Vừa hay, mấy anh em tìm cậu có chút việc.”

2.

Mới ở nhà nghỉ ngơi được hai ngày, Liêu Vân Xuyên đã không chịu được, anh bất chấp lời khuyên của Trương Hà, mới sáng sớm đã đến công ty.

Thấy không cản nổi anh nên Trương Hà chỉ biết lo lắng dặn dò anh ra vào cẩn thận, tốt nhất nên có người đi cùng để tránh lại xảy ra nguy hiểm.

Liêu Vân Xuyên trấn an cô, anh nói dù sao tên bắt cóc đó cũng lấy được vàng rồi, gã sẽ không quay lại nữa đâu.

Nghe anh nói như thế thì Trương Hà cảm thấy trong lòng chua xót, sau khi được giải cứu, Liêu Vân Xuyên lập tức chuyển cho cô một trăm vạn, anh nói họa là do anh gây ra nên anh không thể để vợ chưa cưới gánh chịu hậu quả được.

Số tiền đó chủ yếu là do ba mẹ của Trương Hà bỏ ra nên cô không từ chối, nhưng cô nói mặc dù số tiền này đối với Liêu Vân Xuyên không phải quá lớn nhưng cũng chẳng phải nhỏ, cô hy vọng cảnh sát sớm bắt được hung thủ, không để gã nhởn nhơ hưởng lợi ngoài vòng pháp luật được.

Liêu Vân Xuyên nói không sao, chỉ cần anh ký thêm một hợp đồng là kiếm lại được, vừa nói anh vừa hôn nhẹ lên má Trương Hà: “Em dám vì anh mà đối mặt với tội phạm, tâm ý này mới là quan trọng nhất.”

Khoảnh khắc ấy, Trương Hà cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng trong lòng lại mơ hồ cảm thấy hơi áy náy, cô nghĩ rằng suy cho cùng thì những gì cô có thể giúp anh vẫn còn rất hạn chế.

Sau khi Liêu Vân Xuyên đi làm thì Trương Hà cũng đến công ty.

Vì để cứu và chăm sóc Liêu Vân Xuyên mà cô đã xin nghỉ phép vài ngày, chỉ làm việc từ xa, trong thời đại mà người này chỉ rời đi vài ngày thì vị trí đã có thể bị người kia thay thế thì thật sự cô không dám vắng mặt thêm nữa.

Bận rộn đến chiều, khi cô đang định nhắn tin dặn dò Liêu Vân Xuyên tạm thời tránh đi uống rượu xã giao hay tiệc tùng để không ảnh hưởng đến sức khỏe thì anh đã gọi điện trước.

“Hà Hà, em có quen ai trong bộ phận thu mua của nhà máy Nam Tài không?” Liêu Vân Xuyên đi thẳng vào vấn đề, rất đúng với phong cách của anh.

“Bộ phận thu mua à?” Trương Hà suy nghĩ rồi đáp: “Trước đây ba của em từng làm ở bộ phận đó, nhưng có chuyện gì sao?”

“Anh đang cố gắng chốt với một khách hàng, họ muốn trở thành nhà cung cấp cho nhà máy Nam Tài, nhưng đã tham gia đấu thầu mấy lần vẫn không được, nên anh muốn thử xem có cách gì khác không, em cũng hiểu mà.” Liêu Vân Xuyên thở dài.

Trương Hà ngẩn người: “Có phải sản phẩm của họ không đạt yêu cầu không? Nam Tài là thương hiệu cói mấy chục năm danh tiếng rồi, đối với yêu cầu nguyên liệu chắc chắn là rất khắt khe.”

“Chắc chắn là vậy rồi, nhưng mà…” Liêu Vân Xuyên cười nhạt: “Mấy doanh nghiệp lâu đời như vậy, chắc chắn bên trong có những mánh lới riêng, chẳng hạn như khách hàng này, anh đã xem qua sản phẩm của họ rồi, chất lượng hàng đầu, đến cả doanh nghiệp nước ngoài còn đang dùng sản phẩm của họ, nhưng họ có làm cách nào cũng không chen chân được vào Nam Tài, trong khi mấy sản phẩm mà Nam Tài đang dùng thực ra còn kém chất lượng hơn sản phẩm của họ nữa.”

“Ý anh là muốn thông qua mối quan hệ của nhà em ở Nam Tài để giúp khách hàng này mở rộng quan hệ sao?”

“Đúng, chính là ý đó.” Liêu Vân Xuyên cười thêm hai tiếng rồi bổ sung: “Em yên tâm, chỉ là giới thiệu thôi, còn họ đàm phán thế nào thì không liên quan đến chúng ta cả.”

Trương Hà hiểu rõ câu “đàm phán thế nào” này phần lớn là đang ám chỉ những giao dịch mờ ám.

Mặc dù công ty quảng cáo mà cô làm việc có cơ chế quản lý rất nghiêm ngặt, nhưng sau nhiều năm lăn lộn, gặp gỡ đủ loại người thì cô không còn xa lạ gì với những chuyện như vậy.

Cô biết nếu cô đồng ý thì chắc chắn cô phải nhờ đến sự giúp đỡ của ba mình, nhưng cô không muốn để bản thân hay gia đình mình bị cuốn vào những chuyện này, cho nên cô im lặng không đáp.

Nhận ra sự do dự của cô nên Liêu Vân Xuyên lại nói: “Khách hàng này rất quan trọng với công ty của chúng ta, đây có thể là một hợp đồng lớn, Hà Hà, em nghĩ xem…”

Anh nhấn mạnh mấy chữ “hợp đồng lớn” khiến Trương Hà lập tức hiểu ra ý trong lời nói của anh, ngay sau đó hình ảnh thông báo chuyển khoản một trăm vạn hiện lên trong đầu cô, cô không chần chừ nữa: “Được, em sẽ thử xem sao.”

….

Khi Nhậm Lộ bước vào phòng lưu trữ thì chỉ còn chưa đầy mười phút nữa là đến 20 giờ.

Từ Huy đang đi qua đi lại, trông anh rất bồn chồn, nhìn thấy cô bước vào thì anh lập tức thả lỏng đôi lông mày đang nhíu chặt: “Anh cứ tưởng em không đến, còn định nhắn tin cho em đây.”

Nhậm Lộ mỉm cười: “Sao em có thể không đến chứ, em còn đang chờ để đón nhận tam quan mới đây.”

Nếu là trước đây thì Nhậm Lộ tuyệt đối sẽ không nói chuyện bằng giọng điệu châm chọc như thế này, nhưng Từ Huy đã quen với con người mới của cô, cho nên anh cũng cười nói: “Vậy chuẩn bị tinh thần để đón nhận tam quan mới nhé.”

Nhậm Lộ bước tới bức tường ảnh, cô chỉ vào bức ảnh chụp năm 2000: “Vẫn là bức này sao?”

Từ Huy lắc đầu, anh đi đến bức ảnh chụp lễ khánh thành xưởng sản xuất mới vào ngày 8 tháng 3 năm 2015: “Hôm nay chúng ta sẽ đến năm 2015.”

“2015 sao?” Nhậm Lộ khẽ nhíu mày, dường như cô nhận ra chuyện gì đó.

“Đúng, hai ngày sau khi bức ảnh này được chụp chính là ngày em mất tích.” Giọng nói của Từ Huy thấp xuống.

Nhậm Lộ hỏi: “Nếu thực sự có thể xuyên không về năm đó thì anh định quay lại ngày đó để cứu em sao?”

Từ Huy không trả lời mà chỉ gật đầu thật mạnh.

Nhậm Lộ khẽ cười rồi lắc đầu, dường như cô đang tỏ vẻ khinh thường suy nghĩ này.

Từ Huy biết cô vẫn chưa tin vào chuyện xuyên không nên cũng không định tranh cãi thêm, anh nhìn đồng hồ treo trên tường rồi nói: “Lát nữa em sẽ tự biết thôi.”

“Được thôi.” Nhậm Lộ miễn cưỡng bước tới, cô hơi cúi người chăm chú nhìn vào bức ảnh, hồi lâu sau cô ngẩng đầu lên hỏi: “Nếu xuyên không đến đó thì sẽ có cảm giác gì?”

“Là quay về khoảnh khắc bức ảnh này được chụp.” Từ Huy giải thích:”Ví dụ hôm qua khi anh quay lại năm 2000 thì đúng lúc đó nhiếp ảnh gia vừa bấm máy xong.”

“Nhưng trong bức ảnh này không có chúng ta mà.” Nhậm Lộ chỉ vào bức ảnh chụp năm 2015 rồi nói.

“Anh đoán chắc là không ảnh hưởng gì.” Từ Huy tự tin nói: “Khoảnh khắc nhiếp ảnh gia bấm máy thì chúng ta ở nơi nào sẽ quay về chính nơi đó.”

“Thật là chẳng đáng tin chút nào.” Nhậm Lộ thở dài, cô đứng thẳng người lại rồi đột nhiên quay đầu nhìn về bức ảnh tập thể năm 2000.

Cô lại nhìn Từ Huy rồi nhíu mày hỏi: “Tháng 5 năm 2000… Có phải ba của Mã Lạc mất vào thời điểm đó không nhỉ?”

Trái tim của Từ Huy bất giác giật thót, anh chỉ mãi nghĩ đến việc cứu Nhậm Lộ mà quên mất chuyện này.

“Ngày nào trong tháng năm, anh còn nhớ không?” Nhậm Lộ vẫn tiếp tục truy hỏi, nét mặt của cô dần trở nên nghiêm trọng.

Từ Huy cảm thấy trong lòng hổ thẹn, anh đành giả vờ như không nhớ rõ rồi lấy điện thoại ra đăng nhập vào hệ thống dữ liệu cảnh sát, anh bấm vài cái rồi lẩm bẩm: “Chiều ngày 3 tháng 5…”

“Ngày 3 tháng 5 sao?” Nhậm Lộ chăm chú nhìn rồi thốt lên: “Đó chẳng phải chính là ngày này sao? Anh nói là buổi chiều, chẳng lẽ…”

Cô nhìn chằm chằm vào Từ Huy, đôi mắt mở to.

Từ Huy né tránh ánh mắt của cô, anh hơi ngượng ngùng nói: “Chắc là lúc chúng ta tham quan xưởng sản xuất…”

Nhậm Lộ bật cười: “Nếu anh nói có thể quay lại quá khứ, vậy chẳng phải nên đi cứu người trước sao, đúng không siêu anh hùng?”

“Nhưng mà…”

“Em chỉ mất tích thôi chứ đâu có chết.” Nhậm Lộ dang hai tay ra làm mặt quỷ.

Lời nói của cô khiến Từ Huy nghẹn họng, xét cả lý lẫn tình thì đương nhiên một người đã mất như Mã Dược Đông nên được ưu tiên hơn một người mất tích như Nhậm Lộ, hơn nữa cuối cùng người mất tích đó vẫn trở về an toàn.

Đúng lúc đó, kim giây của đồng hồ treo tường chỉ còn vài vạch nữa là đến 20 giờ tối, nếu như bỏ lỡ thì phải chờ thêm một ngày.

Từ Huy quyết định thật nhanh, anh bước nhanh tới bên Nhậm Lộ rồi nắm chặt tay cô.

Hành động của anh quá đột ngột, Nhậm Lộ theo bản năng muốn rút tay ra nhưng anh vẫn giữ rất chặt.

Ngay khi kim giờ chỉ đúng 20 giờ, ngón tay cả hai cùng chạm vào bức ảnh chụp ngày 3 tháng 5 năm 2000.

“Được rồi, các bạn học vất vả rồi.” Nhiếp ảnh gia đứng thẳng dậy, ra hiệu kết thúc buổi chụp hình.

Từ Huy ngẩn người rồi nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh, anh phát hiện mình đã quay trở lại cơ thể của đứa trẻ 9 tuổi.

“Mình biết ngay không phải là mơ mà.” Anh vui mừng quay đầu, ngó nghiêng tìm Nhậm Lộ.

Khác với sự hoang mang và bất an như lần trước, lần này trong lòng anh tràn đầy phấn khởi.

Chẳng mấy chốc anh đã nhìn thấy Nhậm Lộ.

Cô vừa dời ánh mắt khỏi dải mây dài trên bầu trời, đúng lúc giáo viên chủ nhiệm yêu cầu các lớp tập hợp về đội hình, cô cũng quay người bước về phía đội hình của lớp 3.

Từ Huy không buồn tìm Trương Hà hay Lưu Quân mà vội vàng chạy tới sau lưng Nhậm Lộ, anh vỗ vai cô, Nhậm Lộ lập tức quay đầu lại.

Vốn dĩ anh nghĩ mình sẽ nhìn thấy một gương mặt tràn đầy sợ hãi nên đã chuẩn bị sẵn một nụ cười thật tươi cùng mấy lời trêu chọc, nhưng khuôn mặt của Nhậm Lộ chỉ thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, ngoài ra không có biểu cảm gì khác, cô chỉ tò mò nhìn anh.

Tim của Từ Huy chùng xuống, anh lập tức nói ra ba chữ “Liêu Vân Xuyên” nhưng ngoài chút mơ hồ trên gương mặt của Nhậm Lộ ra thì không còn chút thay đổi nào khác.

Nhìn thấy phản ứng của cô, Từ Huy bắt đầu lo lắng, anh hạ giọng nói: “Chúng ta vừa mới xuyên không trở về đây, em có nhớ không?”

“Xuyên không?” Nhậm Lộ tỏ vẻ bất an, cô nhìn Từ Huy như thể hai vừa nghe được hai từ hoàn toàn xa lạ.

“Hai em đang nói cái gì đấy? Mau đến xếp hàng đi.” Cao Ngọc Lan đứng từ xa quát lớn, Nhậm Lộ lập tức quay người rồi chạy nhanh về vị trí của mình trong đội hình.

Từ Huy đứng sững người tại chỗ, tim anh đập thình thịch, mãi cho đến khi Cao Ngọc Lan gọi tên mình thì anh mới từ từ bước vào đội hình.

Nhậm Lộ không xuyên không.

Từ Huy âm thầm nhớ lại mọi thứ trong đầu, anh xác nhận rằng ngón tay của anh và Nhậm Lộ đã đồng thời chạm vào bức ảnh.

“Nhưng tại sao cô ấy không xuyên không?”

Từ Huy nhìn về phía Nhậm Lộ đang đứng ở góc chéo trước mặt mình, anh nhìn thấy cô len lén quay đầu liếc nhìn mình, khi ánh mắt của hai người chạm nhau thì cô mỉm cười một cái, nụ cười vẫn tinh nghịch hệt như hồi còn nhỏ, nghĩ đến đây trong lòng anh bỗng nặng trĩu.

“Lẽ nào chỉ có mình mình xuyên không thôi sao?”

Ý nghĩ này vừa lóe lên thì lập tức Từ Huy cảm thấy lạnh sống lưng, vì điều này có nghĩa là muốn hoàn thành việc cứu được Mã Dược Đông thì anh chỉ có thể dựa vào chính mình, mà hiện tại anh chỉ mới 9 tuổi.

May mà cái chết của Mã Dược Đông là do thao tác bất cẩn nên chỉ cần anh tìm cách nhắc nhở ông ấy chú ý an toàn hoặc tìm cách khiến ông ấy rời khỏi máy trước khi sự cố xảy ra, có lẽ anh sẽ hoàn thành được nhiệm vụ này.

Nghĩ đến đây, Từ Huy thở phào nhẹ nhõm, anh nhìn đồng hồ trẻ em trên cổ tay mình thì phát hiện đã là 13 giờ 50 phút.

Anh nhớ đến hồ sơ mà anh đã đọc trước khi xuyên không có nói lần cuối cùng người khác nhìn thấy Mã Dược Đông còn sống là vào khoảng 14 giờ, sau đó ông ấy được phát hiện gặp tai nạn sau đó 27 phút, có nghĩa là anh còn 10 phút để chuẩn bị.

Lúc này đội hình học sinh vừa rẽ sang đoạn đường đi ngang qua xưởng số ba, nhân lúc đi ngang qua góc tường bị che khuất, Từ Huy nhanh chóng lẻn ra khỏi hàng rồi trốn sau bụi cây bên đường, đợi đến khi đoàn học sinh đi xa rồi thì anh mới đứng dậy chạy về phía cửa của xưởng.

Xưởng sản xuất không cho phép người ngoài không phải là công nhân đi vào trong, huống hồ gì là trẻ con, lúc này chủ nhiệm xưởng Đoàn Thanh Tùng đang đứng ở cửa hút thuốc trò chuyện cùng với một công nhân, họ vừa nói chuyện vừa cười đùa rôm rả.

Từ Huy lợi dụng thân hình nhỏ nhắn của mình để nép sau lưng một công nhân tránh ánh mắt của Đoàn Thanh Tùng, sau đó anh lén lút chạy vào trong xưởng.

Nhưng chỉ vừa chạy được hai bước thì anh đã nghe thấy tiếng quát: “Đứng lại.”

Từ Huy theo phản xạ dừng lại, anh quay đầu nhìn thì thấy Đoàn Thanh Tùng đang trừng mắt rồi bước nhanh đến, ông ta tóm lấy cánh tay của anh rồi cau mày nói: “Trẻ con không được vào xưởng, mau ra ngoài.”

Từ Huy nhìn về phía chiếc máy làm phẳng trong ký ức của mình rồi gấp gáp nói: “Cháu tìm chú Mã có việc gấp ạ.”

“Việc gấp gì?” Đoàn Thanh Tùng ngẩn người rồi nói tiếp: “Có việc gì thì nói với chú, chú nhắn lại cho chú ấy.”

Từ Huy há miệng nhưng lời nói nghẹn lại trong cổ họng.

Sự cố của Mã Dược Đông là một tai nạn ngoài ý muốn nên nếu bây giờ anh nói thẳng ra thì người khác sẽ chỉ cho rằng anh đang nói nhảm.

Anh vội nghĩ ra một lý do khác: “Mã Lạc lại gây chuyện rồi ạ, cô giáo Ngô muốn tìm chú ấy.”

“Mã Lạc à?” Đoàn Thanh Tùng càng thêm nghi ngờ: “Lúc nãy chú vừa thấy nó đi qua, làm gì có chuyện gì… mà khoan đã…”

Nói đến đây, sắc mặt của ông ta thay đổi: “Không phải các cháu đang đi tham quan sao? Sao cô giáo Ngô không tự đến đây? Mà cháu với Mã Lạc cũng đâu có học cùng lớp?”

Từ Huy thoáng sững người, nhất thời anh không nói được gì.

Đoàn Thanh Tùng thấy vậy thì càng nhíu chặt mày, ông ta trầm giọng nói: “Từ Huy, cháu là đứa trẻ ngoan, sao lại học thói nói dối như thế hả?”

Nói xong, ông ta không để Từ Huy giải thích thêm mà đã kéo anh ra khỏi xưởng rồi xua tay nói: “Mau về hàng đi, có chuyện gì thì nhờ cô giáo đến nói.”

Từ Huy bất lực, anh chỉ đành bước đi dưới ánh mắt theo dõi của Đoàn Thanh Tùng.

Anh nhìn đồng hồ thì phát hiện đã là 14 giờ đúng, nghĩa là nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào, anh quay đầu nhìn lại cánh cửa của xường, Đoàn Thanh Tùng đã đi mất nhưng người công nhân kia vẫn còn đứng ở cửa.

Đúng lúc đó, Từ Huy nhìn thấy Triệu Toàn An và Đới Kiến Xương đang đi từ xa đến, trong đầu anh chợt nảy ra một ý nghĩ.

Anh chạy nhanh đến trước mặt Triệu Toàn An, làm vẻ mặt căng thẳng mà một đứa trẻ nên làm rồi lớn tiếng nói: “Chú cảnh sát ơi, có… có kẻ trộm!”

“Kẻ trộm? Ở đâu?” Triệu Toàn An lập tức cảnh giác.

“Ở bên kia ạ.” Từ Huy chạy về phía cửa của xưởng số ba.

Triệu Toàn An và Đới Kiến Xương vội vàng chạy theo, khi tới cửa xưởng thì Từ Huy hét lớn: “Kẻ trộm ở trong kia.”

Người công nhân đứng ở cửa nhìn thấy có cảnh sát tới thì lập tức tham gia vào đội hình “bắt trộm”.

Khi ba người vừa chạy qua góc tường thì Từ Huy dừng lại, anh chỉ bừa vào một cánh cửa phụ đang mở: “Ở bên đó ạ.”

Cả ba vội vàng chạy về hướng chỉ tay anh chỉ, còn Từ Huy thì nhanh chóng quay lại rồi lẻn vào cửa xưởng chính.

Vừa vào trong thì anh suýt nữa đụng phải Đoàn Thanh Tùng đang đi ra, anh vội nép sau một đống hộp giấy, đợi khi ông ta đi xa mới đứng lên rồi chạy thẳng về phía máy làm phẳng.

Rất nhanh, anh đã nhìn thấy Mã Dược Đông.

Lúc này Mã Dược Đông đang chăm chú vận hành máy, ông ấy đang đưa từng tấm thép cần làm phẳng vào trong máy, xung quanh không có ai khác.

Từ Huy mừng rỡ, anh gia tăng tốc độ chạy sang đó, khi chỉ còn cách Mã Dược Đông vài bước, anh vừa định gọi lớn thì bất ngờ bị ai đó túm lấy cổ áo.

Sau đó có giọng nói vang lên phía sau: “Cháu chạy vào đây làm gì hả?”

Từ Huy giật mình quay đầu lại thì phát hiện người giữ anh lại chính là Đới Kiến Xương.

Hóa ra lúc chạy đến cửa phụ, Đới Kiến Xương đã nhìn thấy Từ Huy quay đầu chạy đi, nghi ngờ nên anh ấy âm thầm bám theo thì phát hiện cậu bé chạy vào trong xưởng.

Đới Kiến Xương nói xong rồi lập tức kéo Từ Huy ra ngoài, Từ Huy hoảng hốt, anh vội vàng mở miệng định gọi Mã Dược Đông.

Đúng lúc này, Từ Huy bất ngờ cảm thấy lực kéo sau lưng mình biến mất, anh vô thức quay sang nhìn Đới Kiến Xương thì chỉ thấy ánh mắt của anh ấy đang chăm chú nhìn về phía Mã Dược Đông, sắc mặt lập tức thay đổi.

Từ Huy cũng nhìn theo, đôi mắt của anh lập tức mở to.

Ở cách đó không xa có một người đàn ông mặc đồng phục công nhân, đội mũ bảo hộ và đeo khẩu trang không biết từ đâu xuất hiện, người đó đang cúi người lặng lẽ tiến đến phía sau Mã Dược Đông.

Từ Huy quan sát kỹ hơn thì nhìn thấy người đó đeo găng tay, trong tay còn cầm một cây gậy gỗ.

Lẽ nào Mã Nhạc Đông không phải chết do tai nạn mà là bị sát hại sao?

Ý nghĩ này như một tia sét lóe lên trong đầu Từ Huy khiến anh ngẩn người trong chốc lát.

Đúng lúc này, Đới Kiến Xương hất tay Từ Huy ra rồi lao lên phía trước.

“Dừng tay.”

Nghe tiếng hét, Mã Dược Đông giật mình làm rơi tấm thép đang cầm trên tay xuống đất phát ra tiếng động lớn, người đàn ông bịt mặt phía sau lập tức quay người bỏ chạy.

“Đứng lại.” Đới Kiến Xương lao tới rồi vật ngã đối phương xuống đất.

Tiếng hô của anh ấy thu hút sự chú ý của các công nhân xung quanh, họ nhìn thấy một cảnh sát và một người công nhân đang vật lộn với nhau nên bối rối không biết nên giúp ai.

Lợi dụng cơ hội đó, kẻ bịt mặt vơ lấy cây gậy gỗ đã rơi xuống rồi đập mạnh vào vai Đới Kiến Xương, anh ấy đau đớn buông tay ra, nhân lúc này gã đó vùng dậy rồi quay người bỏ chạy.

Từ Huy đứng đằng xa đã hiểu ra sự thật, cái chết của Mã Dược Đông không phải là tai nạn ngoài ý muốn mà là có hung thủ đã tấn công từ phía sau mới làm ông ấy ngã xuống băng chuyền và bị máy ép cán qua, sau đó ngụy tạo thành một vụ tai nạn lao động.

Các công nhân đứng xem cuối cùng cũng có phản ứng, họ nhanh chóng vây quanh kẻ bịt mặt, gã vùng vẫy vung gậy để thoát thân nhưng nhanh chóng bị mọi người khống chế, một công nhân giật lấy mũ bảo hộ trên đầu gã rồi kéo khẩu trang trên mặt gã xuống.

3.

Bức ảnh chụp ngày 3 tháng 5 năm 2000 lại một lần nữa xuất hiện trước mắt Từ Huy.

Cùng lúc đó anh bỗng nhiên cảm thấy tay mình nhẹ tênh, ai đó vừa rút tay ra khỏi tay anh, sau đó có tiếng thở dài khe khẽ vang lên bên tai anh.

Anh quay đầu lại thì nhìn thấy Nhậm Lộ đang nhìn mình, lông mày của cô nhướn lên cao, khóe miệng hiện rõ nụ cười mỉa mai pha lẫn bất lực.

“Anh… ” Từ Huy định nói gì đó nhưng đột nhiên anh thay đổi sắc mặt, anh chợt phát hiện ra không chắc là lần này bản thân mình đã xuyên không.

Quay lại năm 2000 cùng Nhậm Lộ để cứu Mã Dược Đông… dường như những kế hoạch này không hề xảy ra, trong ký ức của anh thì Mã Dược Đông vẫn qua đời vào ngày 3 tháng 5 năm 2000 do một vụ tai nạn lao động, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi.

Nhưng ký ức về lần xuyên không trước đó vẫn rất rõ ràng, những người bạn học tiểu học lâu ngày không gặp, cô giáo chủ nhiệm Cao Ngọc Lan, người cha vẫn còn trẻ của anh và thành phố Tây Hà năm 2000… Những điều này tuyệt đối không thể là mơ hay ảo giác được.

Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, kim giờ vừa lướt qua 20 giờ vài giây, vẫn giống hệt lần trước.

Từ Huy đứng sững người tại chỗ, tâm trí hỗn loạn, ánh mắt của anh trở nên đờ đẫn, còn Nhậm Lộ đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn anh.

Đúng lúc đó, lão Chung từ văn phòng đi ra, khi nhìn thấy hai người thì ông ấy lập tức nhăn mặt: “Sao hai đứa lại đến nữa? Mau về đi, chú phải đóng cửa rồi!”

Nhậm Lộ đáp lại một tiếng rồi kéo tay Từ Huy đi ra khỏi phòng lưu trữ.

Từ Huy mơ hồ bước theo cô, cho đến khi cả hai đi xa khỏi tòa nhà thì cô mới buông tay, cô dừng lại hỏi: “Có phải gần đây áp lực công việc của anh lớn lắm không?”

“Anh không có… ” Từ Huy nhìn ánh mắt dò hỏi của Nhậm Lộ, bỗng nhiên anh tỉnh táo lại.

Anh vội vàng hỏi: “Em có xuyên không không?”

Nhậm Lộ im lặng lắc đầu.

“Thật sự không có sao?” Từ Huy vẫn chưa thôi hy vọng.

Nhậm Lộ thở dài, cô lại lắc đầu.

“Thế lúc nãy em có chạm vào bức ảnh không?” Từ Huy hỏi tiếp.

Lần này Nhậm Lộ gật đầu: “Chạm rồi, anh giữ tay chặt như thế, em có muốn không chạm cũng không được.”

Đột nhiên Từ Huy không biết nói gì nữa.

“Lẽ nào anh đã thực hiện sai bước nào rồi?”

Anh thầm nghĩ: “Hay là thời gian xuyên không không phải vào lúc 20 giờ? Hoặc phải ở một ngày cụ thể nào đó thì mới được?”

Càng nghĩ thì đầu óc anh càng rối, thậm chí anh còn bắt đầu nghi ngờ không biết có phải mình bị ảo giác thật rồi không, trong lúc mơ màng thì anh phát hiện Nhậm Lộ đã đi xa nên vội vàng đuổi theo.

Có một con chó hoang thường hay lang thang quanh khu vực này lẳng lặng đứng nhìn theo bóng hai người rời đi rồi chạy về phía mấy chiếc thùng rác ở gần đó.

Người ta thường ngại bẩn nên không mở nắp thùng rác mà chỉ để rác thải nhà bếp ở bên ngoài, cho nên có đôi khi con chó hoang này sẽ được lợi, nhưng hôm nay nó lại không may, nó đi vòng quanh thùng rác vài lần vẫn không kiếm được thứ gì để ăn.

Nó đành bỏ cuộc, nó cúi đầu đánh hơi rồi đi men theo hướng khu rừng cây nhỏ ở gần đó, nhưng vừa đến bên bìa rừng cây thì đột nhiên nó đứng lại.

Có người đứng trong rừng cây.

Ánh sáng quá yếu nên con người đứng từ bên ngoài sẽ không thể nhìn thấy gì, nhưng chó thì có thể nhìn thấy rõ ràng, bản năng của nó báo cho nó biết có sự nguy hiểm đang rình rập nên nó lập tức quay đầu bỏ chạy.

“Alo? Được, tôi xuống ngay đây.”

Nhận được cuộc gọi từ nhân viên giao hàng, Lưu Quân đặt điện thoại xuống rồi vội vàng đi xuống lầu.

Vương Siêu thấy anh rời khỏi chỗ ngồi thì liếc nhìn xung quanh một vòng, cậu ta nhìn thấy các đồng nghiệp khác đều đang bận làm việc của mình thì nhanh chóng đứng dậy, cậu ta cố tỏ vẻ bình thản rồi bước ra ngoài văn phòng, khi đi ngang qua bàn của Lưu Quân, cậu ta lén lấy điện thoại của đối phương.

Hai ngày nay Vương Siêu đã rình mò nên biết được mật mã khóa màn hình của Lưu Quân, cho nên cậu ta dễ dàng mở được điện thoại rồi vào được wechat.

Bình thường Lưu Quân chỉ liên lạc với đồng nghiệp, gia đình và ba người bạn thân, ngoài ra chỉ có một hai người bạn từ thời cấp ba và đại học, cho nên danh sách trò chuyện khá ngắn gọn.

Vương Siêu lướt qua một lượt, khóe miệng nhếch lên nụ cười khinh bỉ.

Theo quan điểm của cậu ta thì người có quan hệ càng rộng mới càng giỏi giang, còn những người chẳng có mạng lưới giao thiệp xã hội ra hồn nào như Lưu Quân, ngoài việc dựa vào ba mẹ để có được vị trí trong nhà máy ra thì những mặt khác đều vô dụng.

Nhưng mà trước mắt thì Vương Siêu không có thời gian để tò mò thêm về đời tư của Lưu Quân.

Cậu ta nhanh chóng tìm đến khung trò chuyện của Lưu Quân với Nhậm Lộ rồi gửi tin nhắn: “Sau giờ làm gặp nhau một lát được không? Anh có chuyện cần nói riêng với em.”

“Được thôi.” Nhậm Lộ trả lời ngay: “Mấy giờ và ở đâu?”

“6 giờ, ở cầu Tiểu Phù nhé, ở đó có mấy quán ăn mới mở.”

“Được.”

Nhận được tin nhắn xác nhận của đối phương, Vương Siêu lập tức xóa đoạn trò chuyện đó đi.

Lúc này Lưu Quân đã quay lại, anh vừa đi vừa đọc nhãn dán trên hộp giao hàng, Vương Siêu vội vàng quay lại chỗ ngồi, khi đi ngang qua bàn của Lưu Quân thì cậu ta lẳng lặng đặt điện thoại về chỗ cũ mà không gây ra tiếng động.

Cậu ta lặng lẽ quan sát thêm một lúc, nhận thấy Lưu Quân không có biểu hiện gì bất thường thì mới yên tâm, sau đó Vương Siêu nhắn tin cho Mã Lạc để thông báo cho gã biết là cậu ta đã hẹn được Nhậm Lộ đến cầu Tiểu Phù.

Gửi xong tin nhắn, cậu ta thở phào nhẹ nhõm, cậu ta nghĩ rằng sau khi bị đánh một trận rồi bây giờ lại hoàn thành việc Mã Lạc giao cho thì chắc là món nợ cũ đã tính xong rồi.

Khu vực quanh cầu Tiểu Phù khá vắng vẻ.

Nhậm Lộ nhìn thấy Lưu Quân hẹn mình ra nơi này thì đoán là có lẽ anh cũng giống như Từ Huy, cũng phát hiện chuyện Mã Lạc bị đánh có liên quan đến cô nên mới nghiêm túc hẹn cô đến nói chuyện như thế.

Cô đến đúng giờ, cô đứng ở đầu cầu nhìn ngó xung quanh nhưng chẳng thấy bóng người nào cả, cô lấy điện thoại ra định nhắn tin báo với Lưu Quân rằng mình đã đến.

Đúng lúc này, cô nghe thấy vài tiếng cười kỳ quái vang lên phía sau, khi quay đầu lại nhìn thì Nhậm Lộ nhìn thấy có hai thanh niên trẻ tuổi từ đâu xuất hiện, họ đang tiến lại gần cô.

Họ chính là Cảnh Bình và Hoàng Mao, cả hai người họ không hề che giấu ánh mắt xấu xa, ánh mắt trắng trợn không kiêng dè liên tục đảo qua đảo lại trên người cô, nụ cười của họ chứa đầy ý đồ xấu.

Hoàng Mao hất cằm cười cợt: “Người đẹp, đang chờ bạn trai à?”

Nhậm Lộ cất điện thoại đi, cô quay người định bỏ đi thì lập tức bị Cảnh Bình chặn đường, anh ta cười nói: “Đừng đi vội thế chứ.”

Vừa dứt lời thì cả hai phá lên cười, tiếng cười càng lúc càng thô lỗ, thậm chí Hoàng Mao còn đưa tay định chạm vào mặt cô,nhưng bị cô mạnh tay hất ra, nhìn thấy thái độ của cô như thế thì cả hai càng cười lớn hơn.

Hoàng Mao chỉ vào một chiếc xe ô tô con đỗ ở gần đó: “Lên xe đi, dẫn cô em đến chỗ vui vẻ nhé.”

Nhậm Lộ vẫn giữ thái độ bình tĩnh, cô nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không nhìn thấy Lưu Quân đâu, cô lấy điện thoại ra kiểm tra cũng không có tin nhắn mới nào, chuyện này khiến cô biết phía sau đã có chuyện bất thường.

“Bạn trai không đến à?” Hoàng Mao nhìn thấy cô lại cất điện thoại đi thì cười xấu xa rồi kéo lấy tay cô: “Không sao, anh ta không đến thì để bọn anh chơi cùng em.”

Nhậm Lộ lùi lại một bước, cô hạ trọng tâm, hai tay thả lỏng chuẩn bị tung cú đấm vào mặt anh ta.

Nhưng vào lúc đó thì cô thoáng nhìn thấy trong bụi cây gần đó có một bóng người khẽ di chuyển, giống như ai đó vừa định đứng lên nhưng lại rụt về vì sợ bị phát hiện.

Dù đối phương giấu mình rất nhanh nhưng Nhậm Lộ vẫn kịp nhận ra đó là Mã Lạc.

Khoảnh khắc này cô đã hiểu ra mọi chuyện, không biết bằng cách nào đó mà Mã Lạc đã phát hiện ra mình là kẻ đã gây rắc rối cho gã, cho nên gã mới bày kế để lừa cô đến cầu Tiểu Phù, thuê người ép cô ra tay, còn bản thân thì trốn trong bóng tối để quay lén.

Tin nhắn mà Lưu Quân gửi cho cô cũng chắc chắn là do gã kêu Vương Siêu động tay động chân rồi.

Nghĩ đến chuyện một kẻ thô lỗ như Mã Lạc mà cũng có thể nghĩ ra kế sách tinh vi như thế này thì Nhậm Lộ không nhịn được, cô bật cười đầy giễu cợt.

Nụ cười đó khiến cả Hoàng Mao và Canh Bình đều ngây người trong phút chốc.

Dưới góc nhìn của hai người này thì một cô gái trẻ khi đối mặt với hai người đàn ông trưởng thành mang theo ý đồ xấu, ngoài sợ hãi ra thì không nên có bất kỳ phản ứng nào khác.

Nhưng nụ cười nhạo báng của Nhậm Lộ rõ ràng cho thấy cô không những không sợ họ mà thậm chí còn coi thường họ.

Kẻ sống trong giang hồ, mặt mũi là quan trọng nhất.

Hoàng Mao trợn mắt, anh ta vung tay định túm lấy Nhậm Lộ.

Cùng lúc đó đột nhiên sắc mặt của Nhậm Lộ cũng thay đổi, trong tích tắc mà sự chế giễu trên gương mặt của cô biến thành kinh hoàng, cô hét toáng lên rồi tránh sang một phía.

Nhìn thấy phản ứng này của cô thì cả hai người kia cảm thấy thỏa mãn, họ lấy lại tự tin nên tiếp tục cười cợt rồi chậm rãi áp sát cô.

“Hai người đừng qua đây.” Nhậm Lộ vừa hét vừa giơ tay che mặt và ngực, cô không ngừng lùi lại phía sau, rất nhanh lưng của cô đã chạm phải lan can bờ kè ven sông.

Cả hai phá lên cười, họ còn cố tình thò tay ra trêu chọc cô, đúng như dự đoán, cô phản ứng bằng cách vùng vẫy yếu ớt và la hét cầu cứu, sự chống cự mong manh này đã kích thích thú tính trong con người họ, ánh mắt của họ dần đỏ ngầu.

Thấy hai người họ càng ngày càng tiến lại gần nên Nhậm Lộ hét lên một tiếng rồi trèo lên lan can.

Lan can khá thấp mà dáng người của cô lại cao ráo, cho nên cô rất dễ dàng trèo qua, hành động bất ngờ này của cô làm cho cả hai người kia hoảng hốt, Cảnh Bình vội nhào tới định kéo cô lại.

Ngay khi tay của anh ta sắp chạm vào cánh tay của Nhậm Lộ thì cô lại mỉm cười chế giễu, nụ cười ấy khiến anh ta giật mình, ngay sau đó cô buông tay và biến mất khỏi tầm mắt của anh ta.

Sau khi Từ Huy trằn trọc suy nghĩ cả đêm thì cuối cùng anh quyết định đến phòng lưu trữ thêm một lần nữa, nếu lần này vẫn không thể xuyên không thì anh sẽ từ bỏ ý định này, coi chuyến đi tới năm 2000 đó chỉ là một giấc mơ, còn nếu lần này thành công thì có thể chứng minh những gì anh nói là đúng.

Còn về lý do tại sao lần xuyên không thứ hai thất bại thì Từ Huy có một giả thuyết mới, anh nghĩ có lẽ mỗi năm chỉ xuyên không được một lần, cho nên anh quyết định không thử quay lại năm 2000 hay năm 2015 là thời điểm Nhậm Lộ mất tích nữa mà anh sẽ thử quay về năm 2008.

Ngày 8 tháng 8 năm 2008, con gái của một công nhân Nam Tài là Tề Mẫn bị sát hại tại nhà, ngoài một loạt dấu chân khả nghi của nam giới ở hiện trường ra thì cảnh sát không tìm được thêm bất kỳ manh mối nào về hung thủ.

Cuối cùng vụ án trở thành một bí ẩn chưa có lời giải, đồng thời cũng hoàn toàn hủy hoại gia đình của Tề Chấn Hưng.

Đối với Từ Huy thì việc ngăn chặn Nhậm Lộ mất tích vào năm 2015 là mục tiêu quan trọng nhất, nhưng sau thất bại của lần xuyên không hôm qua thì anh hiểu mình phải thận trọng hơn.

Hơn nữa vụ án của Tề Mẫn cũng có liên quan đến mạng người nên cũng khẩn cấp hơn, nếu cứu được Tề Mẫn thì không chỉ anh có thể ngăn cản được một bi kịch mà còn có thể tích lũy kinh nghiệm cho những lần xuyên không sau này.

Cho dù không thành công thì ít nhất cũng khiến anh không quá thất vọng.

“Trung Quốc cố lên!”

Tiếng hò reo vang lên như từng đợt thủy triều khiến cho Từ Huy bất giác rụt cổ lại, anh nhìn xung quanh thì phát hiện mình đang đứng giữa một đám đông, trước mắt là biển người dày đặc, còn phía xa là một màn hình khổng lồ sáng rực, màn hình đang phát sóng lễ khai mạc của thế vận hội.

Ngay sau đó, anh nhìn thấy phiên bản Nhậm Lộ, Trương Hà và Lưu Quân năm 17 tuổi.

Cả ba người họ đang reo hò, Lưu Quân còn hô cố lên đến khàn cả giọng, lúc này anh khác hẳn hình ảnh ngày thường của mình.

Tim của Từ Huy thắt lại, anh nhìn kỹ màn hình lớn thêm lần nữa rồi lắng nghe lời của người dẫn chương trình, sau đó anh siết chặt nắm tay giơ cao lên trời hô lớn: “Mình không nằm mơ.”

Nghe tiếng hô của anh, Nhậm Lộ quay đầu lại nhìn.

Ánh sáng từ màn hình lớn xuyên qua đám đông chiếu lên khuôn mặt cô tạo nên một lớp ánh sáng mờ ảo khiến khuôn mặt đó càng thêm trẻ trung dịu dàng.

Trái tim của Từ Huy đập thình thịch, anh cảm thấy vừa bối rối vừa bồn chồn, bởi anh nhận ra cảm giác xao xuyến này, cảm giác này anh của năm 17 tuổi đã từng chân thật trải qua.

May mắn là Nhậm Lộ không chú ý lắm, cô nhanh chóng quay lại nhìn lên màn hình rồi tiếp tục vẫy tay reo hò cùng mọi người.

Trong khung cảnh náo nhiệt này, không ai cảm thấy hành vi của Từ Huy kỳ lạ, bởi vì anh đã trở về buổi tối ngày 8 tháng 8 năm 2008, trở về đúng lúc lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh diễn ra.

Bức ảnh trong phòng lưu trữ chụp ngày 8 tháng 8 năm 2018 đã ghi lại chính khoảnh khắc đoàn thể thao của Trung Quốc tiến vào sân vận động trong tiếng reo hò của mọi người.

Hôm đó, để chào mừng sự kiện này mà nhà máy Nam Tài đã dựng một màn hình khổng lồ tại sân bóng rổ, mời tất cả công nhân và gia đình họ đến xem lễ khai mạc, tối hôm đó có rất đông người tập trung ở sân bóng, cùng nhau vui vẻ tận hưởng đến tận nửa đêm.

Tiếng reo hò tiếp tục vang vọng trên sân vận bóng, không khí tràn ngập mùi bia và thịt nướng.

Từ Huy lần đầu tiên quay lại năm 2008, sống lại khoảnh khắc huy hoàng này, đồng thời cũng xác nhận việc xuyên không không phải ảo giác, anh vô cùng kích động nên để bản thân mình của năm 17 tuổi hòa vào đám đông, anh không ngừng nhảy nhót reo hò.

Khi bài hát “You and Me” vang lên, khi năm vòng sáng Olympic từ từ nổi lên từ mặt đất, anh không kìm được, khóe mắt cũng ánh lên ánh lệ.

Lúc này, dường như trên khuôn mặt của mỗi người đều ánh lên sự rạng rỡ, giống như thời mà giá nhà ở các thành phố lớn vẫn chưa tăng cao chót vót, giống như văn hóa làm việc 996 vẫn còn chưa phổ biến, mọi thứ vẫn còn tươi đẹp như thế, bữa tiệc này cũng làm dịu đi nỗi đau do trận động đất ở Vấn Xuyên cách đây ba tháng.

Mặc dù 27 tuổi thì cũng còn rất trẻ nhưng khi Từ Huy nhìn lại ba khuôn mặt 17 tuổi đứng bên cạnh mình, nhìn thấy sức sống thanh xuân tràn đầy từng chân tơ kẽ tóc, anh chợt hiểu được sự quý giá của cái gọi là “tuổi hoa”, thậm chí anh còn nãy ra một ý nghĩ: “Tuổi trẻ thật tuyệt, không quay lại nữa rồi.”

Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì anh đã nhận ra đây là mùa hè cuối cùng trước khi nhập học đại học, sau này ba người họ không còn thường xuyên gặp nhau như bây giờ nữa, đột nhiên trong lòng anh dâng lên một nỗi xót xa, nỗi xót xa này làm lu mờ niềm vui trong lòng anh, hơn nữa còn khiến sợi dây lỏng lẻo trong đầu bỗng dưng căng chặt, nó khiến anh nhớ ra mục đích thật sự của lần xuyên không này: Cứu Tề Mẫn, người bị sát hại vào tối tay.

Buổi tối hôm nay, cô con gái 16 tuổi Tề Mẫn của công nhân Tề Chấn Hưng đang làm việc tại nhà máy Nam Tài, vì bị cảm nên không thể đi cùng bạn bè ra sân bóng rổ, mà đúng lúc này thì vợ chồng Tề Chấn Hưng lại về quê nên để cô ấy ở nhà một mình.

Sau lễ khai mạc thế vận hội, bạn bè của Tề Mẫn mới phát hiện không thấy cô ấy trả lời tin nhắn, lúc này họ mới lo lắng cho tình hình sức khỏe của cô ấy nên mới đến nhà thăm, họ gõ cửa nhưng không có ai trả lời, họ nghĩ rằng cô ngủ rồi cho nên họ ra về.

Sáng hôm sau khi vợ chồng Tề Chấn Hưng trở về nhà thì họ phát hiện con gái đã bị sát hại trên giường, thi thể đã lạnh ngắt, tiền mặt và các vật có giá trị dễ mang đi trong nhà đã bị cướp sạch, hiện trường chỉ còn lại một bằng chứng duy nhất đó là dấu giày của một người đàn ông nhưng không thuộc về Tề Chấn Hưng.

Cảnh sát cho rằng ban đầu hung thủ chỉ định trộm cắp vì biết rằng tối đó khu dân cư Nam Tài sẽ chiếu lễ khai mạc tại sân bóng rổ, rất nhiều công nhân và gia đình của họ sẽ ra ngoài xem, cho nên hung thủ đã lợi dụng cơ hội này để đột nhập, tuy nhiên lại gặp Tề Mẫn ở nhà một mình nên mới ra tay sát hại.

Do hệ thống an ninh ở khu dân cư Nam Tài đã cũ, khu dân cư tồn tại rất nhiều lỗ hổng trong hệ thống giám sát, cho nên không ghi lại được hình ảnh có người nào khả nghi nào ra vào tòa nhà nơi nhà họ Tề sinh sống.

Mặc dù cảnh sát đã kiểm tra camera ở cổng chính và các vị trí có camera khác để đối chiếu từng người và xe ra vào khu dân cư vào tối đó, thế nhưng họ vẫn không tìm thấy đối tượng nào khả nghi.

Vụ án này từng khiến người dân sống trong khu dân cư hoang mang nhưng mãi vẫn không giải quyết được, vốn dĩ sức khỏe của bà Tề đã yếu ớt lại chịu đả kích mất con nên bệnh tình càng trở nặng hơn, chưa đầy một năm sau thì qua đời.

Hai năm sau, Tề Chấn Hưng vẫn luôn chờ đợi một kết quả nhưng mãi vẫn không có nên ông ta cũng đành chấp nhận số phận, cuối cùng thì rời Tây Hà trở về quê nhà.

Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc