Editor & Beta: Khuynh Vân
1.
Ngày hôm sau, theo chỉ dẫn của Đới Kiến Xương, Trương Hà cùng ba mẹ đến ngân hàng để mua số vàng trị giá một trăm vạn, gồm bảy thanh vàng nặng 500 gram và một thanh vàng nặng 200 gram rồi bỏ vào một chiếc túi có gắn thiết bị định vị.
Theo kế hoạch, nếu nghi phạm gọi điện đòi tiền chuộc thì Trương Hà sẽ làm theo yêu cầu của đối phương đi giao túi này, những việc còn lại sẽ do cảnh sát xử lý.
Sau hơn một ngày thấp thỏm chờ đợi, đến bảy giờ tối ngày thứ ba thì cuối cùng đối phương cũng gửi tin nhắn wechat đến, đối phương sử dụng điện thoại của Liêu Vân Xuyên nhắn đến hỏi Trương Hà đã chuẩn bị đủ vàng chưa, Trương Hà trả lời đã chuẩn bị xong cả rồi, sau đó đối phương yêu cầu trong vòng ba mươi phút cô phải một mình mang túi vàng đến cổng phía Tây của Công viên Nhân dân, đi vào cửa rẽ trái rồi đi thẳng 200 mét đến ngã rẽ đầu tiên, đối phương còn đe dọa nếu chỉ cần gã nhìn thấy có người khác xuất hiện thì gã sẽ lập tức giết chết con tin.
Tay Trương Hà run lên, cô nhìn về phía Đới Kiến Xương, Đới Kiến Xương cầm lấy điện thoại rồi gửi tin nhắn yêu cầu được nói chuyện với Liêu Vân Xuyên, nếu không sẽ không giao tiền chuộc.
Khoảng nửa phút sau thì đối phương gọi lại, Trương Hà bật loa ngoài, cô run rẩy gọi một tiếng “Lão Liêu”, quả nhiên phía bên kia là giọng của Liêu Vân Xuyên: “Là anh đây.”
Hơi thở của anh ta dồn dập, giọng nói khàn khàn, anh ta nói mình đã bị bắt cóc và hiện tại không biết mình đang ở đâu, hai mắt của Trương Hà đỏ hoe, cô vừa định hỏi thêm thì đối phương đã cúp máy.
Do đã có chuẩn bị từ trước nên cảnh sát nhanh chóng truy tìm được vị trí tín hiệu của điện thoại, địa điểm lại ở khu vực đường vành đai Chương Lâm.
Đới Kiến Xương lập tức lên kế hoạch để một đội đến đường Chương Lâm tìm kiếm Liêu Vân Xuyên, một đội khác bố trí tại Công viên Nhân dân, đồng thời anh ấy cũng bảo Trương Hà một mình đến công viên theo yêu cầu của nghi phạm.
Ban đầu Trương Quốc Vĩ muốn thay con gái đến điểm hẹn, Trương Hà cũng cảm thấy hơi sợ nhưng Đới Kiến Xương cảm thấy tốt nhất là nên làm theo yêu cầu của đối phương để giảm thiểu các yếu tố ngoài tầm kiểm soát, anh ấy cũng nói sẽ đích thân theo sát Trương Hà, trong công viên cũng đã bố trí các nhân viên cảnh sát, nếu có bất kỳ tình huống bất thường nào xảy ra thì ngay lập tức họ sẽ bảo vệ Trương Hà.
Thuyết phục rất lâu thì cuối cùng Trương Quốc Vĩ cũng nhượng bộ, nhưng ông cảnh cáo cảnh sát nếu để con gái của ông gặp bất kỳ nguy hiểm nào thì ông ấy nhất định sẽ quy trách nhiệm cho phía cảnh sát.
Trương Hà đứng hoảng sợ ở một bên giống như một con mèo nhỏ, cô bồn chồn lo lắng lắng nghe cuộc tranh luận giữa hai người, sau đó mang theo tâm trạng căng thẳng nhận nhiệm vụ đi giao vàng, bây giờ dáng vẻ của cô hoàn toàn khác với dáng vẻ kiêu ngạo, mạnh mẽ thường ngày.
Sau khi lên xe thì Trương Hà phải mất hồi lâu để tự trấn an bản thân, mãi cho đến khi Đới Kiến Xương bấm còi ra hiệu rằng anh ấy đang theo sát phía sau thì cô mới khởi động xe.
Do trước khi ra cửa đã mất nhiều thời gian cộng thêm lưu lượng phương tiện giao thông trên đường khá đông, cho nên khi Trương Hà đến được cổng phía Tây của Công viên Nhân Dân thì chỉ còn chưa đến hai phút.
Cô vội vàng đỗ xe bên lề đường, nhưng trong lúc hấp tấp đã làm đổ một tấm chắn khiến người thu phí lớn tiếng trách móc, Trương Hà cũng không thèm để ý mà chạy nhanh vào công viên.
Vừa bước vào thì cô lập tức đi nhanh về phía bên trái, trong công viên có nhiều người đi dạo sau khi ăn cơm, nhờ như thế mà khiến cô cảm thấy bớt sợ hơn.
Khi tới ngã rẽ đã được chỉ định, cô lấy điện thoại ra nhìn thì phát hiện chỉ còn một phút, lúc này Trương Hà mới thở phào nhẹ nhõm.
Ngay lúc đó điện thoại hiện thông báo có một tin nhắn mới, Trương Hà mở ra xem thì lập tức sững người.
Vài giây sau cô bất ngờ rẽ vào nhà vệ sinh công cộng ở ven đường.
Trong khi các nhân viên cảnh sát phục kích xung quanh còn đang bất ngờ trước tình huống này, cộng thêm họ là nam giới, mà nhà vệ sinh cô rẽ vào là nhà vệ sinh nữ nên hơi bất tiện cho hành động của họ, họ vội vàng dùng bộ đàm báo cáo tình hình cho Đới Kiến Xương.
Đới Kiến Xương nhận báo cáo xong thì nhíu mày quát lớn: “Nhanh chóng vào đó kiểm tra!”
“A…” Phía bên kia hơi do dự nhưng sau khi nghe Đới Kiến Xương hét lên lần nữa thì họ mới vội vàng đồng ý.
Đúng lúc họ chuẩn bị xông vào nhà vệ sinh nữ thì Trương Hà đã bước ra với vẻ mặt đầy căng thẳng, trên tay không còn cầm túi đựng vàng nữa.
Những người xung quanh lập tức tiến đến hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, Trương Hà nói nghi phạm kêu cô mang túi vàng vào nhà vệ sinh nữ rồi đặt nó xuống sàn gần cửa sau, sau khi làm xong phải lập tức bỏ đi.
“Cửa sau sao?” Một nhân viên cảnh sát nghe như thế thì tái mặt, anh ấy không còn quan tâm đến việc giới tính khác biệt nữa mà hét lên “Cảnh sát đây” rồi xông vào.
Quả nhiên đúng như lời Trương Hà nói, nhà vệ sinh này có một cửa sau thông ra vỉa hè bên ngoài công viên.
Ở bên cạnh bồn hoa gần cửa sau họ tìm thấy túi đựng vàng nhưng bên trong túi đã trống không.
Khi nghe tin số vàng đã bị lấy đi, cuối cùng Đới Kiến Xương cũng hiểu tại sao nghi phạm không bắt cóc một mục tiêu dễ dàng hơn là Trương Hà mà lại chọn Liêu Vân Xuyên.
Vì lý do an toàn và thể lực mà tỷ lệ nữ trong lực lượng cảnh sát điều tra rất thấp, đặc biệt là những người chấp nhận đi thực địa, nghi phạm đã lợi dụng đặc điểm này rồi dùng danh tính là nữ của Trương Hà để thao túng toàn bộ tình huống, tạo thời gian cho mình thoát thân.
Cảnh sát hỏi Trương Hà có nhìn thấy người nào lấy túi vàng đi không nhưng Trương Hà liên tục lắc đầu, cô nói cô không dám ở lại quan sát mà chỉ đặt túi xuống rồi rời đi ngay.
Một viên cảnh sát khác hơi mất kiên nhẫn, anh ấy trách Trương Hà tại sao không chú ý hơn hoặc có thể ra hiệu trước khi vào nhà vệ sinh, Trương Hà nghe anh ấy trách thì đỏ mắt nói: “Chẳng phải các anh bảo tôi làm đúng theo lời của nghi phạm sao? Tôi đã liều mạng làm chuyện này rồi sao các anh còn trách tôi?”
Đới Kiến Xương chạy đến nơi đúng lúc nghe được nên đã mắng viên cảnh sát đó mấy câu rồi an ủi Trương Hà, sau đó anh ấy kêu một đội đưa Trương Hà về nhà an toàn, tiếp theo anh ấy gọi điện cho đội giám sát hỏi xem họ có nhìn thấy ai là người lấy túi vàng đi không.
Bên giám sát nhanh chóng báo cáo là họ đã nhìn thấy một người đàn ông có vóc dáng trung bình, mặc áo khoác đen có mũ trùm đầu, đeo khẩu trang che kín mặt, sau khi lấy được túi vàng thì người này lên một chiếc taxi và đi về hướng đông thành phố, qua hệ thống camera giao thông họ đã định vị được chiếc xe taxi đó.
Nhận được tin, Đới Kiến Xương lập tức dẫn đội truy đuổi theo chiếc taxi, đồng thời triển khai thêm cảnh sát chặn ở các ngã đường mà taxi có thể đi qua.
Con đường bên ngoài công viên là tuyến giao thông chính, lưu lượng giao thông đông nên xe cộ di chuyển rất chậm, khi gần đến đèn đỏ thì Đới Kiến Xương dùng bộ đàm hỏi vị trí chính xác của chiếc taxi, đội giám sát báo lại chiếc xe đang ở cách vị trí của họ khoảng một kilomet.
Anh ấy suy nghĩ mấy giây rồi đột nhiên mở của xe bước xuống.
Nhân viên cảnh sát lái xe giật mình khi nhìn thấy Đới Kiến Xương chạy đi quét mã mở khóa một chiếc xe đạp điện công cộng rồi lập tức đạp xe đi, lúc này cậu ấy mới hoàn hồn lại rồi vội vàng ra hiệu cho đồng đội bám theo phía sau.
Đới Kiến Xương dốc toàn lực đạp xe hết tốc lực, mặc dù đôi chân đã mỏi nhừ nhưng anh ấy vẫn cố gắng đạp, cuối cùng anh ấy cũng bắt kịp chiếc taxi đang dừng tại một đèn đỏ.
Anh ấy rút súng, áp sát xe và mạnh tay mở cửa sau.
Tài xế taxi giật mình vì tưởng có cướp, ông ta hoảng sợ khi nhìn thấy khẩu súng nhưng Đới Kiến Xương nhanh chóng rút thẻ cảnh sát ra, tài xế run rẩy khai ra đúng là đã có một người đàn ông đeo khẩu trang lên xe, nhưng chỉ đi được vài trăm mét thì gã kêu ông ta dừng lại, trả mười tệ cước taxi rồi đi mất.
Đới Kiến Xương lập tức phát giác ra nghi phạm đã dự đoán được mình bị giám sát nên cố ý dùng taxi để đánh lạc hướng.
Anh ấy nổi giận đập mạnh lên nóc taxi khiến cả chiếc xe rung lắc, tài xế taxi sợ hãi nhìn anh ấy nhưng không dám nói gì, nhìn thấy như thế nên Đới Kiến Xương hít một hơi thật sâu rồi gọi điện cho đội giám sát tiếp tục truy tìm hướng đi của nghi phạm.
Anh ấy cũng yêu cầu tài xế taxi giao nộp tờ mười tệ mà nghi phạm đưa để làm vật chứng rồi thông báo rằng với tài xế chiếc xe của ông cũng sẽ bị tạm giữ để điều tra.
Trong bóng tối, Liêu Vân Xuyên lại nghĩ đến lời Trương Hà từng nói về việc có người theo dõi cô, anh hối hận vô cùng vì đã không chú ý chuyện đó.
Bây giờ xem ra cảm giác của Trương Hà không sai, chắc chắn cô đã vô tình phát hiện ra nghi phạm nhưng chỉ có anh là xem đó như một trò đùa.
Mắt của anh vẫn bị bịt kín, bên tai chỉ nghe tiếng bước chân của một người, ngoài việc thỉnh thoảng người đó sẽ cho anh ăn uống ra thì xung quanh không còn bất kỳ âm thanh nào khác nữa, hình như người này cố ý giữ im lặng và làm mọi cách để anh không đoán được chuyện gì khác.
Liêu Vân Xuyên chỉ biết chắc chắn một điều là kẻ bắt cóc anh là một người đàn ông, hơn nữa gã luôn hành động một mình.
Ngày hôm đó trước khi bị bắt cóc, anh lái xe rời khỏi bãi đỗ phía sau tòa nhà văn phòng nhưng lại phát hiện có chướng ngại vật chắn ngang đường, đó là một cột báo hiệu đỗ xe nên anh không thể lái xe đi qua được, lúc đó xung quanh không có ai nên anh buộc phải xuống xe để di chuyển vật cản đó đi.
Sau khi quay lại xe thì Liêu Vân Xuyên lái xe rời khỏi bãi đỗ, anh vừa rẽ vào đường lớn thì từ hàng ghế sau phát ra âm thanh nho nhỏ giống như tiếng vải cọ xát vào ghế.
Anh ngước lên nhìn gương chiếu hậu thì hoảng hồn phát hiện có bóng người ngồi ở hàng ghế sau, ngay lập tức tay chân anh lạnh toát, anh còn chưa kịp đạp phanh thì một con dao sắc lạnh đã kề vào lưng anh.
“Lái xe đến đường Chương Lâm, dám làm loạn là tao đâm chết mày đấy.”
Đây là câu hoàn chỉnh duy nhất mà anh nghe nghi phạm nói, giọng nói đó trầm khàn, the thé như tiếng móng vuốt cào trên giấy nhám, tràn đầy lạnh lùng, vô hồn, không có chút nào giống giọng nói của con người.
Cho dù anh có là một doanh nhân lão luyện, giỏi xử lý mọi tình huống phức tạp, nhưng trước lời đe dọa bạo lực thuần túy này thì kinh nghiệm xã hội của anh hoàn toàn vô dụng, Liêu Vân Xuyên chỉ có thể làm theo, không dám có bất cứ phản kháng nào.
Khi đến đường Chương Lâm, nghi phạm bắt anh lái xe vào một công trường xây dựng bỏ hoang.
Vừa dừng xe, anh còn chưa kịp phản ứng thì cảm thấy có một bóng đen lướt qua sau lưng, sau đó là một cú đánh mạnh giáng xuống khiến anh bất tỉnh ngay lập tức, đến khi tỉnh lại thì anh phát hiện ra mình đã bị bắt cóc.
Giữa bóng tối mù mịt anh nghe được giọng của Trương Hà qua điện thoại giống như anh bắt được một tia hy vọng, trong lòng anh đoán rằng hai bên đã thương lượng xong vụ tiền chuộc nên nghi phạm mới cho phép họ liên lạc với nhau.
Sau cuộc gọi đó thì nghi phạm rời đi đến giờ cũng chưa thấy quay lại, Liêu Vân Xuyên bị trói chặt, miệng thì khô khốc, anh không thể cử động hay kêu cứu, anh bắt đầu hoảng loạn vì lo rằng mình sẽ bị bỏ rơi ở đây chờ chết.
Trong lúc sợ hãi thì cơ thể của anh bắt đầu run rẩy, đột nhiên anh nghe thấy tiếng bước chân và những giọng nói nhỏ, hình như có rất nhiều người đang đến đây.
Mặc dù không biết những người đó là bạn hay thù, nhưng trong cơn tuyệt vọng thế này thì anh bất chấp tất cả, anh liều mạng đá chân lung tung, cuối cùng anh đã đá trúng một ống nước, cảm nhận được như thế nên anh càng đá mạnh hơn để tạo ra âm thanh lớn hơn.
Đúng như anh mong đợi, nhóm người đó đã bị âm thanh phía bên đây thu hút.
Đầu tiên là tiếng bước chân càng lúc càng gần, theo sau là những giọng nói rì rầm, tiếp đó tiếng bước chân dừng lại rồi có người dùng lực đập mạnh vào cửa cho đến khi cửa mở ra, có tiếng bước chân bước vào trong rồi ánh sáng đèn pin rọi vào mặt anh.
Theo bản năng Liêu Vân Xuyên co rúm người lại, cho đến khi lớp vải che trên mặt bị giật tung, ánh đèn chói lóa làm anh nhắm nghiền mắt.
Anh nghe thấy bên tai có tiếng reo phấn khích: “Tìm thấy rồi!”
…
Khi Trương Hà xuống xe, lúc cô cầm túi vàng tiến vào công viên thì Từ Huy lặng lẽ dừng xe ở phía đối diện dõi theo cô.
Buổi chiều tháng Sáu nên trời vẫn còn sáng, bóng lưng của Trương Hà rõ mồn một, Từ Huy tắt động cơ, khóa cửa xe lại rồi định đi vào công viên.
Là bạn thân hơn mười năm cho nên mặc dù biết rằng cảnh sát đã có phương án bảo vệ chặt chẽ nhưng anh vẫn muốn đến hiện trường, phòng khi có tình huống bất ngờ cần trợ giúp.
Anh đứng trên đường đợi dòng xe cộ đi qua rất lâu, sau đó anh mới băng qua đường và đi vào cổng phía Tây của công viên, đột nhiên anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở đằng xa, khi nhìn kỹ lại thì anh nhận ra đó là Nhậm Lộ.
Tim Từ Huy đập nhanh, anh định gọi cô nhưng nhận ra hành động của cô có vẻ khác thường.
Nhậm Lộ hơi ngẩng đầu giống như đang quan sát thứ gì đó, sau đó cô vẫy tay dừng một chiếc taxi lại rồi nhanh chóng lên xe.
Từ Huy sững sờ, anh còn đang lưỡng lự xem có nên gọi điện cho cô hay không thì lại nhìn thấy Trương Hà đi ra khỏi cổng công viên cùng một người đàn ông mặc thường phục, rõ ràng người đó là cảnh sát chìm.
Trên tay cô không còn cầm túi vàng nữa, có lẽ đã giao vàng xong rồi, cô đang được nhân viên cảnh sát hộ tống về nhà.
Từ Huy thở phào nhẹ nhõm, anh quay người chạy qua đường.
Sau khi xác nhận Trương Hà an toàn thì anh đã đạt được mục đích chuyến đi này, cho nên anh nhanh chóng rời đi để tránh cho đối phương xấu hổ.
Trên xe, hình ảnh hành động kỳ lạ của Nhậm Lộ lúc nãy khiến Từ Huy băn khoăn.
Vài ngày trước, Nhậm Lộ đã xuất hiện gần hiện trường vụ Mã Lạc bị tấn công, cô còn nói dối là cô đi đến siêu thị Walmart mua xì dầu, hôm nay khi Trương Hà đi giao tiền chuộc thì cô lại xuất hiện ở công viên.
“Chẳng lẽ em ấy lo cho Trương Hà nên mới đến đây?” Nghĩ đến đây thì trong lòng Từ Huy dịu lại, nỗi nghi ngờ tan biến thay vào đó là sự ấm áp và cảm giác hối hận vì đã nghi ngờ cô.
Nhưng anh nhanh chóng nhận ra trước khi Trương Hà rời khỏi công viên thì Nhậm Lộ đã đi rồi, hơn nữa thái độ của cô còn rất bất thường, thế là Từ Huy nhanh chóng quyết định khởi động xem rồi đuổi theo cô xem thử.
Khi Nhậm Lộ lên taxi, Từ Huy đã kịp nhìn thoáng qua biển số xe, anh nhớ mang máng trong đầu hai số cuối là 75.
Lái xe được một đoạn thì quả nhiên anh nhìn thấy có một chiếc taxi có biển số đuôi 75, anh lập tức bám theo, đến khi gặp đèn đỏ thì các phương tiện dừng lại, anh cũng dừng lại ở phía sau chiếc xe đó và chuẩn bị quan sát thêm.
Đột nhiên Từ Huy cảm thấy hành động của mình hơi bất ổn, anh định gọi điện thoại cho Nhậm Lộ.
Đúng lúc đó, cửa xe taxi bất ngờ mở ra rồi Nhậm Lộ bước xuống xe.
Hình như cô đang rất vội, thậm chí còn chạy rất nhanh rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ.
Nhìn thấy cảnh này, sau đó Từ Huy nhớ lại hành động trước đó của Nhậm Lộ, đột nhiên anh nhận ra rất có thể cô đang theo dõi ai đó, trái tim anh đập nhanh, anh lập tức đánh xe rẽ vào đường phụ rồi dừng lại, sau đó chạy đuổi theo cô.
…
Sau khi biết tin Liêu Vân Xuyên đã được giải cứu, cuối cùng Đới Kiến Xương ôm một bụng áp lực cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó bên giám sát báo tin họ đã xác định được hướng đi của nghi phạm, bây giờ nghi phạm đang tiến về hướng ngõ Ngưu Gia.
Còn khoảng 10 phút nữa là đến 8 giờ tối, giữa những tòa nhà cao tầng chằng chịt, mặt trời đã bị che khuất hoàn toàn chỉ còn chút ánh sáng le lói xuyên qua các kẽ hở.
Đới Kiến Xương mở bản đồ ra kiểm tra vị trí của ngõ Ngưu Gia, trong lòng dần dấy lên nghi ngờ.
Vài năm trước khu này được phát triển thành phố ẩm thực rất nổi tiếng, đông người qua lại nên có nhiều camera giám sát, nếu nghi phạm chạy về hướng đó thì chẳng khác nào tự đưa mình vào lưới.
So với những kế hoạch kỹ lưỡng trước đây của nghi phạm thì anh ấy không hiểu tại sao đối phương lại chọn hành động như vậy.
Lúc này bên phía giám sát tiếp tục báo cáo rằng nghi phạm đã vào khu vực cấm xe, bây giờ đối phương đang đi bộ dọc theo ngõ Ngưu Gia hướng về phía đông.
Đới Kiến Xương lập tức đạp mạnh chân ga, anh ấy lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể đến ngõ Ngưu Gia, cảnh sát hỗ trợ cũng vừa đến nơi, họ chia làm hai nhóm, chuẩn bị bao vây nghi phạm.
…
Nhậm Lộ nhìn chằm chằm vào bóng người ở cách đó khoảng hơn chục mét.
Giữa ngày hè nóng bức mà người này lại mặc áo hoodie, đeo khẩu trang khiến những người qua đường cũng phải liếc nhìn, nhưng dường như đối phương không quan tâm mà vẫn tiếp tục bước chậm rãi về phía trước.
Đi được một đoạn thì bất ngờ người đó rẽ vào con hẻm nhỏ giữa hai cửa hàng.
Ánh chiều tà phủ khắp lối đi bộ, bóng dáng của nghi phạm lướt qua như một bóng ma, Nhậm Lộ lập tức đuổi theo, nhưng khi cô chạy vào con hẻm thì bên trong không có bóng người nào cả.
Cô chỉ thấy có hai cô gái từ phía đối diện đang đi đến, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.
Nhậm Lộ đưa mắt nhìn quanh, cô nhìn thấy hai bên con hẻm đều là tường nhà, thậm chí một cánh cửa cũng không có, cô đuổi theo hỏi hỏi hai cô gái vừa đi ra lúc nãy xem họ có thấy một người mặc áo hoodie hay không nhưng cả hai đều lắc đầu không nhìn thấy.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà nghi phạm đã biến mất không dấu vết trong con hẻm chỉ có hai đầu lối ra.
Nhậm Lộ không tiếp tục vào sâu trong con hẻm nữa, cô cúi đầu lặng lẽ lấy điện thoại ra xem, khi cô quay người lại thì bất ngờ nhìn thấy một người đứng cách đó vài mét.
Ánh nắng chiều tà chiếu từ sau lưng anh tới nên khiến cô phải nheo mắt mới nhìn rõ được gương mặt người đó, nhìn rõ rồi thì cô sững sờ.
“Sao anh lại ở đây?” Cô hỏi.
“Vậy tại sao em lại ở đây?” Từ Huy hỏi lại.
“Em đến đây để mua…”
“Em không phải đến mua gì cả, em đang theo dõi ai đó.”
Nghe Từ Huy nói như thế, gương mặt của Nhậm Lộ dần trở nên căng thẳng: “Anh vẫn luôn theo dõi em sao?”
“Anh định đến xem Trương Hà thế nào nhưng không ngờ lại nhìn thấy em.”
“Vậy sao anh không nói cho em biết?”
Lời vừa dứt thì cả hai đều im lặng, hai người chỉ chăm chú nhìn vào mắt nhau.
Hồi lâu sau Từ Huy lại lên tiếng: “Nhậm Lộ, rốt cuộc em đang giấu bọn anh chuyện gì?”
Nhậm Lộ cụp mắt xuống nhưng chẳng bao lâu cô lại ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của Từ Huy.
Lông mày cô hơi nhíu lại, đôi môi mím chặt, dường như quyết tâm giữ im lặng đến cùng, Từ Huy nhìn thấy biểu cảm đó của cô thì trong lòng dần dâng lên lửa giận, vào lúc anh đang định lên tiếng chất vất thì đột nhiên có giọng đàn ông vang lên phía sau lưng.
“Hai người có nhìn thấy một gã đàn ông mặc áo hoodie không?”
Cả hai cùng quay đầu lại nhìn người vừa mới lên tiếng, đối phương thoáng sững sờ rồi lại chỉ vào Từ Huy: “Cậu có phải là người bạn làm cảnh sát của Trương Hà không?”
“Đội trưởng Đới, là tôi.” Từ Huy gật đầu với Đới Kiến Xương.
Đối phương liếc nhìn qua Nhậm Lộ rồi hỏi tiếp: “Cô đây là…?”
“Tôi cũng là bạn của Trương Hà.”
“Cô tên gì?”
“Nhậm Lộ.”
Khi nghe thấy cái tên này, trong mắt của Đới Kiến Xương lóe lên một tia khó hiểu.
Anh ấy quan sát Nhậm Lộ kỹ hơn một chút rồi mới hỏi: “Hai người đứng ở đây bao lâu rồi?”
“Khoảng một hai phút gì đó.” Từ Huy nói: “Đội trưởng Đới, vừa rồi anh nói anh đang tìm một người đàn ông mặc áo hoodie sao?”
“Đúng vậy, hai người có nhìn thấy không?” Hai mắt của Đới Kiến Xương sáng lên.
“Không nhìn thấy, nhưng anh ta là ai thế?”
“Anh ta chính là kẻ tình nghi đã bắt cóc Liêu Vân Xuyên.”
Nghe đến đây thì ánh mắt của Từ Huy lập tức trở nên nghiêm trọng, anh quay sang nhìn Nhậm Lộ.
2.
Ở đầu con hẻm lại có thêm vài người mặc thường phục xuất hiện, họ đứng từ xa lắc đầu ra hiệu với Đới Kiến Xương, nhìn thấy như thế thì trong mắt anh ấy thoáng hiện lên tia thất vọng.
“Tôi có nhìn thấy.” Lúc này Nhậm Lộ bất ngờ lên tiếng: “Có một người đàn ông mặc áo hoodie màu đen, hình như anh ta đi về phía này.”
“Anh ta đi đâu rồi?” Đới Kiến Xương vội vàng hỏi.
“Tôi không biết, tôi không để ý lắm.” Nhậm Lộ lắc đầu.
Đới Kiến Xương nhíu mày, ánh mắt dò xét nhìn cả Nhậm Lộ lẫn Từ Huy: “Sao hai người lại ở đây?”
Trong lòng Từ Huy khẽ giật mình, anh không biết phải trả lời thế nào, còn Nhậm Lộ thì bình tĩnh nói: “Tôi đến đây mua đồ rồi tình cờ gặp anh ấy.”
Đới Kiến Xương lại nhìn sang Từ Huy.
Từ Huy âm thầm nghiến răng rồi nói: “Vừa hay tôi nhìn thấy cô ấy nên đi theo.”
Câu trả lời mơ hồ nhưng không phải là đang nói dối, nhưng cũng che giấu việc Nhậm Lộ đang bám theo người đàn ông áo hoodie đó.
Đới Kiến Xương nghe như thế thì cũng không hỏi gì thêm, Từ Huy lại chuyển chủ đề, anh hỏi về tình hình của Trương Hà, Đới Kiến Xương cho biết cô đã về nhà rồi, còn Liêu Vân Xuyên cũng đã được tìm thấy, hiện tại hai người họ đều đã an toàn.
“Vậy thì tốt quá!” Từ Huy thở phào nhẹ nhõm rồi nói: “Cảm ơn Đội trưởng Đới và các anh em ở phân cục nhé.”
Đới Kiến Xương mỉm cười rồi chỉ vào Từ Huy: “Bạn của cậu không tệ đâu.”
Nói xong thì anh ấy phất tay dẫn mọi người rời đi.
Từ Huy suy nghĩ về câu nói cuối cùng của Đới Kiến Xương, anh cảm thấy dường như câu nói này có ẩn ý gì đó, nhưng khi anh quay lại thì nhìn thấy Nhậm Lộ đang quay người rời đi nên vội vàng đuổi theo.
Đới Kiến Xương đi được một đoạn thì quay đầu xác nhận xem hai người họ có đi theo không, sau đó anh ấy lấy điện thoại gọi cho đội giám sát để yêu cầu họ điều tra hành tung của Từ Huy và Nhậm Lộ.
…
“Tại sao em không báo cảnh sát hay gọi cho anh?” Từ Huy chặn đường Nhậm Lộ rồi hỏi cô: “Tại sao em lại tự mình bám theo nghi phạm?”
Nhậm Lộ lạnh lùng nói: “Em không bám theo ai cả.”
“Em nói dối!” Từ Huy không nhịn được nữa: “Anh đã theo em từ công viên Nhân Dân rồi.”
“Em thích đi dạo, không được sao?” Nhậm Lộ nhìn thẳng vào mắt của Từ Huy, ánh mắt của cô sắc bén.
“Đi dạo cùng một tuyến đường mà nghi phạm thoát thân sao? Em gọi đây là trùng hợp à?” Từ Huy giận đến bật cười.
“Thế thì sao? Em phạm pháp hay sao?” Giọng nói của Nhậm Lộ vừa lạnh lùng vừa cứng rắn.
“Em…” Từ Huy nghẹn lời, phải mấy một lúc lâu thì anh mới cố gắng nói tiếp: “Rốt cuộc là em đang làm gì?”
“Em đến đây mua đồ.” Nhậm Lộ trả lời vòng vo rồi xoay người bước đi.
“Hôm đó em đâu có đi đến siêu thị Walmart.” Từ Huy lớn tiếng nói.
Nhậm Lộ dừng chân rồi quay lại nhìn anh: “Siêu thị Walmart gì?”
“Hôm đó em nói nhà hết xì dầu nên em mới đi siêu thị Walmart, nhưng thật ra em đã không đến đó có đúng không?” Từ Huy quyết định nói thẳng mọi chuyện.
Nhậm Lộ nhìn anh nhưng khuôn mặt của cô không biểu lộ cảm xúc gì: “Làm sao anh biết em không đến đó?”
“Vì tối hôm đó Mã Lạc bị hành hung, anh đã xem lại camera giám sát, anh đã nhìn thấy em ở gần khu vực đó.” Từ Huy cao giọng nói: “Em hoàn toàn không có đến siêu thị Walmart!”
Nhậm Lộ vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.
“Mà hôm nay cũng thế, anh đoán là em muốn đến xem Trương Hà có an toàn không nhưng lại vô tình nhìn thấy nghi phạm đang lấy vàng đi, nhưng thay vì báo cảnh sát thì em đã âm thầm bám theo gã đến đây có đúng không?”
“Anh muốn nói gì?”
“Rốt cuộc là em định làm gì? Từ lúc em trở về thì anh đã cảm thấy có gì đó không đúng lắm, em nói em đã ở trong núi ba năm nhưng từ đầu đến chân chẳng có gì giống với một người sống trong núi chút nào, còn cả câu chuyện của em nữa, có nhiều chỗ hoàn toàn không hợp logic.” Giọng nói của Từ Huy dần nhanh hơn.
“Cho nên thế nào?” Gương mặt của Nhậm Lộ bắt đầu xuất hiện sự cảnh giác.
“Anh luôn nghĩ rằng em đang nói dối.”
“Vậy có nghĩa là anh vẫn luôn nghi ngờ em.”
“Anh đã điều tra về cặp vợ chồng già mà em kể rồi, vài năm gần đây ở khu vực đó hoàn toàn không có người nào giống với miêu tả của em mà vừa qua đời cả.”
Khi anh vừa dứt lời thì ánh sáng cuối cùng trong đôi mắt của Nhậm Lộ cũng vụt tắt, chỉ còn lại hai hồ sâu tối đen như mực đang nhìn thẳng vào gương mặt của Từ Huy.
Hồi lâu sau thì cô xoay người, không nói thêm lời nào nữa mà chỉ lặng lẽ rời đi.
Nhìn thấy bóng dáng của Nhậm Lộ biến mất trong tia sáng cuối cùng của hoàng hôn, trong lòng Từ Huy bỗng trào dâng nỗi buồn khó tả.
Anh hiểu bất kể là Nhậm Lộ đã từng trải qua những gì, hay là cô che giấu bí mật nào thì cô gái trước mắt này cũng đã không còn là Nhậm Lộ mà anh từng thân thuộc nữa.
…
Sau khi được giải cứu, Liêu Vân Xuyên đã kể lại tất cả những gì đã xảy ra trong những ngày anh bị bắt cóc.
Anh nói trước đó mình bị giam trong một căn phòng khác, hơn nữa nghi phạm chỉ có một người, nhưng sau đó không rõ vì lý do gì mà đối phương lại chuyển anh đến căn phòng nơi anh được tìm thấy.
Điều kỳ lạ là hai căn phòng này không cách nhau xa, theo cảm nhận của Liêu Vân Xuyên thì khoảng cách giữa hai căn phòng còn chưa đến một phút đi bộ.
Khi Trương Hà báo án thì cảnh sát đã lục soát kỹ lưỡng khu vực gần đường Chương Lâm, bao gồm cả nơi mà sau này Liêu Vân Xuyên được tìm thấy, thế nhưng họ lại không phát hiện bất cứ dấu vết nào, cũng như không tìm thấy phương tiện khả nghi nào có thể đưa anh rời khỏi khu vực đó.
Mà theo lời kể của anh thì sau khi bị chuyển đến nơi cuối cùng, anh lại có cảm giác như đã bị bỏ lại đó gần một ngày.
Từ những gì Liêu Vân Xuyên nhớ lại thì hình như anh vẫn luôn ở gần hiện trường, có người cho rằng là do nghi phạm giấu anh quá kỹ nên cảnh sát mới không thể tìm thấy.
Nhưng mà đội tìm kiếm đã sử dụng cả chó nghiệp vụ rất dày dạn kinh nghiệm, trong điều kiện truy lùng vô cùng thuận lợi như thế mà số có nghiệm vụ được cứ đi cứ đi lòng vòng mãi mà không xác định được phương hướng, trừ khi lúc đó Liêu Vân Xuyên không có mặt ở hiện trường, nếu không thật khó giải thích được chuyện gì đã xảy ra.
Giấu Liêu Vân Xuyên ngay dưới mũi cảnh sát rồi biến mất trong con hẻm nhỏ không có lối ra, sao nghi phạm có thể thực hiện được tất cả những chuyện này?
Rồi tại sao mà gã phải đổi phòng giam? Vì lý do gì mà gã lại đợi hai ngày mới yêu cầu Trương Hà giao tiền chuộc?
Hơn hai mươi năm trong ngành, lần đầu tiên Đới Kiến Xương cảm thấy có một vụ án quá mức kỳ lạ và khó tin như thế, tuy nhiên việc Liêu Vân Xuyên được giải cứu thành công và những manh mối từ taxi đã giúp anh ấy vơi vớt phần nào lo lắng.
Đội kỹ thuật hình sự đã thu thập được nhiều mẫu vật từ bên trong xe taxi và tờ tiền mặt nghi phạm để lại, bao gồm dấu giày, dấu vân tay, tóc và mảnh da.
Một trong số những dấu giày đó đã khớp với dấu giày tại hiện trường giải cứu Liêu Vân Xuyên, xác nhận nghi phạm đi giày thể thao cỡ 42.
Tuy nhiên các mẫu vật còn lại không trùng khớp với bất kỳ dữ liệu nào trong hệ thống dữ liệu, cho nên họ chưa thể xác định chúng có thuộc về nghi phạm hay không.
Chỉ có một điều chắc chắn là nghi phạm này là nam giới, ít nhất 40 tuổi, cao từ 1m7 đến 1m75, nặng từ 60 đến 65 kg.
Ngoài ra còn có một điểm khiến Đới Kiến Xương đặc biệt băn khoăn.
Theo hình ảnh trích xuất được từ camera giao thông thì hình như cô gái tên Nhậm Lộ đang nói dối, cô không đến ngõ Ngưu Gia để mua đồ mà bắt đầu bám theo kẻ tình nghi ngay từ công viên Nhân Dân.
Điều kỳ lạ hơn nữa là hình như Từ Huy cũng đang theo dõi cô, ba người họ, người này theo dõi người kia rồi lần lượt di chuyển đến con hẻm nơi nghi phạm biến mất.
Đới Kiến Xương nhớ lại dáng vẻ của Nhậm Lộ.
Cô cao ráo, có ngũ quan thanh tú, trông khoảng chừng chỉ mới hai mươi tuổi nhưng ánh mắt lại toát lên sự bình tĩnh và điềm đạm không phù hợp với lứa tuổi, đặc điểm này đã để lại ấn tượng sâu sắc với Đới Kiến Xương.
Nhưng trong ấn tượng trước đây của Đới Kiến Xương thì Nhậm Lộ lại là một hình ảnh hoàn toàn khác.
Vào mùa hè năm 2001, Đới Kiến Xương khi ấy còn là một cảnh sát cơ sở làm việc tại đồn cảnh sát của đường Ngô Đồng.
Do thiếu kinh nghiệm và nóng vội muốn thể hiện nên anh ấy đã phớt lờ lời cảnh báo của người hướng dẫn mà tự ý lao vào hành động trong lúc thi hành nhiệm vụ.
Hậu quả là nghi phạm đã bỏ trốn, đồng đội thì bị thương, mà nhiệm vụ thì cũng thất bại.
Sau chuyện đó, Đới Kiến Xương bị phê bình rất nghiêm khắc, anh ấy còn bị xử lý kỷ luật, đồng nghiệp trong đồn cũng không khỏi trách móc anh ấy.
Vừa xấu hổ vừa hối hận nên anh ấy đã chạy ra khỏi đồn, anh ấy tìm một chỗ vắng người để tự rơi nước mắt.
Không biết đã qua bao lâu, bỗng nhiên anh ấy nghe thấy một giọng nói: “Chú ơi.”
Ngẩng đầu lên thì anh ấy thấy trước mặt mình là một cô bé, cô bé có đôi mắt to tròn đang rụt rè nhìn mình.
Cô bé hỏi nhỏ: “Sao chú lại khóc?”
Đới Kiến Xương vội vàng lau nước mắt rồi nói mình sao, chỉ là tâm trạng không tốt lắm.
Cô bé nhìn anh ấy rồi bất ngờ chìa một que kem ra, giọng nói nhỏ nhẹ: “Cháu nghe người lớn nói lúc buồn ăn chút đồ ngọt sẽ thấy vui hơn đấy ạ.”
Anh ấy nhìn que kem đã bắt đầu nhỏ giọt, phản ứng đầu tiên của Đới Kiến Xương là từ chối, nhưng trong khoảnh khắc ấy thì anh ấy lại nhận ra trong đôi mắt trong trẻo của cô bé lại có một sự mềm mại nhưng mong manh dễ vỡ, giống như một chú mèo con tò mò về con người nhưng cũng rụt rè không dám lại gần vì sợ bị tổn thương.
Anh ấy mỉm cười cảm ơn rồi cầm lấy que kem cắn một miếng, sau đó tròn mắt khen ngon.
Cô bé nghe như thế thì lập tức nở một nụ cười ngại ngùng nhưng rất rạng rỡ.
Sau này khi đi tuần tra, Đới Kiến Xương có lại gặp cô bé, qua hỏi han thì anh ấy mới biết cô bé tên là Nhậm Lộ.
Nhớ lại chuyện cũ, ký ức trong một góc nào đó của Đới Kiến Xương bỗng được khơi dậy.
Anh ấy lập tức bật máy tính, đăng nhập hệ thống cảnh sát rồi nhập hai chữ “Nhậm Lộ” vào.
Chẳng mấy chốc, hai mắt của anh ấy sáng lên.
Nhậm Lộ chính là cô gái ở Nam Tài bị mất tích ba năm trước.
Lúc đó Đới Kiến Xương đã đến làm việc ở phân cục Bình Xương nhiều năm rồi nên anh ấy chỉ nghe nói qua về vụ việc này.
Không ngờ không những cô đã trở về mà còn theo dõi nghi phạm trong một vụ án bắt cóc kỳ lạ.
Anh ấy nhớ lại cảnh tượng ở ngõ Ngưu Gia hôm nay, cùng với đôi mắt hoàn toàn khác biệt so với khi còn bé của Nhậm Lộ, sau đó anh ấy từ từ cau mày.
Đúng lúc này Đới Kiến Xương nhận được tin tức một vụ án khác mà anh ấy đang phụ trách điều tra đã có tiến triển.
Tại phòng lưu trữ bệnh án của Bệnh viện Nhân dân huyện An Đài, cảnh sát phân cục Bình Xương đã tìm thấy hồ sơ nhập viện của Lý Đại Cường vào năm 1989.
Báo cáo y tế cho thấy vào thời điểm đó Lý Đại Cường bị ngã từ giàn giáo xuống dẫn đến gãy ba xương sườn bên trái, anh ta nhập viện ngày 18/12/1989 và xuất viện ngày 16/1 của năm sau, chi phí điều trị do gia đình bệnh nhân thanh toán.
Cảnh sát đã tìm đến bác sĩ Hầu Quốc Phát, người phụ trách điều trị cho Lý Đại Cường vào năm đó.
Bác sĩ Hầu đã nghỉ hưu nhưng vẫn còn nhớ đôi chút về bệnh nhân này.
Ông ấy kể lý do ông ấy nhớ đến Lý Đại Cường là vì người này rất ngang bướng, thường xuyên không nghe lời bác sĩ và y tá, luôn miệng nói rằng bệnh viện lừa gạt, nói bác sĩ hại người.
Có lần anh ta còn làm loạn rất lớn, lật đổ xe thuốc, quát tháo các y tá, ngay cả người chăm sóc anh ta là Lý Quế Phân cũng không thể can ngăn được anh ta, buộc lòng lúc đó ông ấy phải gọi bảo vệ đến dàn xếp và chuyển anh ta sang phòng bệnh đơn để tránh làm phiền đến các bệnh nhân khác.
Bác sĩ Hầu nói: “Lúc đầu anh ta còn không chịu chuyển đi, cứ luôn miệng nói bệnh viện lừa gạt anh ta, sau đó chúng tôi phải cam kết nhiều lần là sẽ không thu thêm phí thì anh ta mới đồng ý chuyển qua phòng bệnh đơn.”
Trước đó, Lý Quế Phân đã kể với cảnh sát sau khi Lý Đại Cường bị ngã thì gia đình họ muốn công trường tính là tai nạn lao động và chi trả chi phí y tế, nhưng quản lý công trình nói Lý Đại Cường không tuân thủ quy định an toàn nên mọi trách nhiệm đều thuộc về anh ta, họ chỉ đưa hai trăm đồng tượng trưng gọi là tiền bồi dưỡng.
Nhà họ Lý không có tiền cũng không có thế lực, họ cũng chẳng quen biết ai nên cuối cùng đành chấp nhận.
Cảnh sát lại hỏi thêm về những ấn tượng khác đối với Lý Đại Cường thì bác sĩ Hầu suy nghĩ hồi lâu mới nói trong vài ngày cuối cùng ở bệnh viện thì tâm trạng của Lý Đại Cường đã khá hơn nhiều, anh ta không còn làm loạn nữa, nhưng bác sĩ cũng không rõ nguyên nhân tại sao anh ta lại thay đổi.
Cho nên cảnh sát lại tìm đến Lý Quế Phân để hỏi thêm tình hình trong thời gian Lý Đại Cường nằm viện.
Nhắc đến sự thay đổi cảm xúc của em trai trong những ngày cuối cùng nằm viện thì dường như chị nhớ ra chuyện gì đó nên liên tục gật đầu: “Đúng vậy, quả thật là có chuyện này, lúc đó Đại Cường còn nói với tôi là nó muốn đi Tây Hà.”
Chị nhớ lại: “Lúc đó nó còn nói với tôi con người phải tiến lên chỗ cao hơn, phải đến thành phố lớn chứ không thể ở mãi nơi nhỏ bé không có tương lai này được, tôi hỏi nó muốn đi đâu thì nó nói muốn đến Tây Hà trước, sau đó sẽ đến Quảng Châu rồi đến Hồng Kông.”
Lúc đó Lý Quế Phân đã khuyên em trai nên dưỡng thương cho tốt, đừng nghĩ ngợi lung tung, nhưng dường như Lý Đại Cường rất coi trọng kế hoạch này, anh ta còn nói: “Người từng đến Tây Hà rồi sẽ nhìn khác hẳn.”
“Tôi hỏi nó khác chỗ nào, nó từng quen ai từng đến Tây Hà sao thì nó nói nó mới quen một đại ca.”
Lý Quế Phân nói rồi vỗ đùi một cái: “Đúng rồi, lúc đó nó nói quen một đại ca gì đó, nếu hôm nay các anh không đến tìm tôi thì tôi cũng chẳng nhớ ra, hơn nữa sau đó tôi đến An Đài tìm nó thì đồng nghiệp của nó nói nó đi Tây Hà với một người mới quen, có phải hai người đó là cùng một người không?”
“Anh ta có nói người đó là ai không?” Cảnh sát cảm thấy người này có thể là nhân vật mấu chốt.
Lý Quế Phân nói lúc đó chị cũng từng hỏi như thế nhưng Lý Đại Cường chỉ nói người đó đến thăm bạn rồi họ gặp nhau ở hành lang khu nội trú của bệnh viện, sau đó trò chuyện đôi câu rồi người đó còn vào phòng bệnh thăm anh ta, nhưng Lý Quế Phân chưa từng gặp người đó nên chị cũng không hỏi nhiều thêm.
Có được manh mối này nên cảnh sát quyết định đến Bệnh viện Nhân dân huyện An Đài một lần nữa để kiểm tra toàn bộ những bệnh nhân nhập viện cùng thời gian với Lý Đại Cường.
3.
Vừa bước vào đồn cảnh sát thì Từ Huy đã bị sở trưởng gọi điện thoại đến kêu anh qua đó, ông nói nói có người tìm anh.
Khi anh gõ cửa bước vào văn phòng của sở trưởng thì Từ Huy sững người, trong phòng còn có một người khác, đối phương đang mỉm cười nhìn anh, hóa ra người đó là Đới Kiến Xương.
Sở trưởng nói Đới Kiến Xương trước đây từng làm việc tại đồn, sau này do thành tích xuất sắc nên được điều lên phân cục, hiện tại anh ấy đã là Phó Đội trưởng Đội Điều tra Hình sự, có thể coi là niềm tự hào của đồn cảnh sát họ.
Đới Kiến Xương mỉm cười xua tay, anh ấy nói sở trưởng đang nói khoa trương quá rồi, hai người họ nói đùa với nhau mấy câu, sau đó Đới Kiến Xương dẫn Từ Huy vào một phòng họp nhỏ.
Nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua, Từ Huy cảm thấy hơi lo lắng.
Đới Kiến Xương nhìn ra sự lo lắng của anh nên trấn an anh, anh ấy nói mình chỉ đến tìm hiểu một số tình hình chứ không phải đến để điều tra án.
Từ Huy gật đầu, bây giờ anh mới thả lỏng đôi chút, nhưng câu hỏi đầu tiên của đối phương lại khiến tim anh thắt lại.
“Hôm qua cậu có nhìn thấy nghi phạm không?”
Tim Từ Huy giật mình, anh lắc đầu nói không.
Đới Kiến Xương chăm chú nhìn vào ánh mắt của Từ Huy, sau khi nghe câu trả lời của anh xong thì anh ấy im lặng vài giây rồi chậm rãi gật đầu, sau đó anh ấy bảo Từ Huy kể lại chi tiết sự việc của ngày hôm qua.
Từ Huy biết nếu Đới Kiến Xương đã tìm đến mình thì chắc chắn anh ấy đã biết về chuyện Nhậm Lộ theo dõi nghi phạm, nếu anh còn tiếp tục chối bay chối biến hay che giấu nữa thì chỉ làm tình hình càng tồi tệ hơn thôi, thế là anh quyết định kể lại sự thật.
Đới Kiến Xương vẫn giữ thái độ bình thản lắng nghe, sau khi Từ Huy nói xong thì anh ấy hỏi thêm Nhậm Lộ quay về lúc nào và sau khi về thì cô từng làm những gì.
Từ Huy nuốt khan rồi kể lại đại khái, nghe xong thì Đới Kiến Xương nhíu mày, sự nghi ngờ càng hiện rõ trên khuôn mặt của anh ấy, cuối cùng anh ấy hỏi: “Cô ấy kể với cậu như thế à?”
“Đúng vậy, khi báo án cô ấy cũng nói như thế.”
Đới Kiến Xương hỏi tiếp: “Quan hệ giữa hai người là gì?”
“Bạn lâu năm.”
“Chỉ là bạn thôi sao?”
Nghe câu hỏi này thì mặt của Từ Huy hơi nóng lên, anh gật đầu trả lời: “Chỉ là bạn thôi.”
“Ừm.” Đới Kiến Xương cười một cách khó hiểu rồi hỏi tiếp: “Hôm qua cậu đã nhìn thấy cô ấy thì tại sao không gọi điện thoại cho cô ấy lại mà lại theo cô ấy đến ngõ Ngưu Gia?”
Tim của Từ Huy vốn đã đập nhanh bây giờ càng đập loạn hơn.
Việc anh theo dõi Nhậm Lộ là vì cô có quá nhiều điểm đáng ngờ, là một cảnh sát nên anh không thể nói dối, nhưng với tư cách một người bạn lâu năm thì anh không muốn gây phiền phức cho Nhậm Lộ, đặc biệt là chuyện liên quan đến Mã Lạc.
Ngoài lần chất vấn trực tiếp Nhậm Lộ đó ra thì anh chưa hề kể cho ai nghe chuyện này, lúc Đoàn Thanh Tùng hỏi anh thì anh cũng chỉ trả lời là không tìm được manh mối.
Nhìn thấy Từ Huy im lặng không nói nên Đới Kiến Xương hỏi lại lần nữa, cuối cùng anh mới nói: “Thực ra những chuyện xảy ra trong mấy năm mất tích mà cô ấy kể thì tôi cũng không tin lắm…”
“Ồ, tại sao cậu lại nghĩ như thế?”
Từ Huy hít một hơi thật sâu rồi bày tỏ những nghi ngờ trong lòng mình.
Anh biết hành động của mình và Nhậm Lộ vào ngày hôm qua đều không hợp lý nên không thể qua mắt Đới Kiến Xương được.
Lúc này, cách duy nhất là kể cho Đới Kiến Xương một phần sự thật, ít nhất là những điều này sẽ không gây thêm rắc rối cho Nhậm Lộ.
Sau khi nghe xong, Đới Kiến Xương gật đầu nói: “Đúng là có chút đáng ngờ, nhưng… chỉ như vậy mà cậu theo dõi cô ấy sao?”
Từ Huy nói: “Mối quan hệ của chúng tôi rất tốt, có lẽ vì tôi quá lo lắng nên mới có hành động thiếu suy nghĩ như vậy.”
Đới Kiến Xương lại chăm chú nhìn Từ Huy hồi lâu rồi sau đó mới nói: “Được rồi…”
Đúng lúc này có tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang lời của Đới Kiến Xương, anh ấy nghe điện một lát rồi đột nhiên quay sang nhìn Từ Huy, ánh mắt vô cùng sắc bén.
Nhìn thấy biểu cảm của đối phương thay đổi, trong lòng Từ Huy càng thêm bất an.
Kết thúc cuộc gọi, sắc mặt của Đới Kiến Xương trở nên cực kỳ nghiêm trọng.
Anh ấy nhìn Từ Huy rồi trầm giọng nói: “Tôi hỏi lại lần nữa, chuyện về Nhậm Lộ, cậu có còn giấu tôi điều gì không?”
Từ Huy giật mình, trong lòng anh âm thầm cắn răng rồi lại lắc đầu.
“Được rồi.” Đới Kiến Xương đứng dậy: “Cuộc nói chuyện hôm nay cậu không được phép nói với bất kỳ ai.”
…
Khâu Bình đang định ra ngoài mua đồ thì có người gõ cửa, bà đặt chiếc xe kéo nhỏ xuống rồi đi ra mở cửa, bà nhìn thấy một nam và một nữ đứng trước cửa.
Người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi, người đàn ông hơn 40 tuổi, khí chất mạnh mẽ, trông người đàn ông giống như lãnh đạo của người phụ nữ.
Người phụ nữ xuất trình thẻ cảnh sát để xác nhận danh tính với Khâu Bình, bà ngập ngừng gật đầu rồi hỏi họ đến đây có việc gì.
Nữ cảnh sát nói: “Nhậm Bình An có phải chồng bà không?”
Khâu Bình sững lại một chút rồi đáp: “Ừm, ông ta bỏ đi nhiều năm rồi, hai người…”
“Chúng tôi chỉ muốn hỏi vài câu thôi.” Người đàn ông nói rồi chỉ vào trong nhà: “Có thể vào trong rồi nói chuyện không?”
Người đàn ông tự giới thiệu là Đới Kiến Xương, Phó Đội trưởng Đội Điều tra Hình sự của phân cục cảnh sát Bình Xương.
Đầu tiên, anh ấy hỏi Khâu Bình cách mà bà và Nhậm Bình An quen biết nhau cũng như sau khi hai người kết hôn thì đã xảy ra những chuyện chính gì.
Khâu Bình kể lại hai người quen nhau năm 1987 tại quê nhà An Đài qua người mai mối, kết hôn cũng vào năm đó, năm sau thì chuyển đến Tây Hà.
Khi đó nhà máy vật liệu Nam Tài đang tuyển công nhân nên họ cùng đăng ký và được nhận vào làm, kể từ đó họ trở thành gia đình công nhân hai người.
Năm 1991 thì con gái Nhậm Lộ ra đời, đến tháng 9 năm 2000 thì Nhậm Bình An bỏ nhà ra đi.
“Tại sao ông ấy bỏ đi?” Đới Kiến Xương hỏi.
“Ông ta nói có người khác ở bên ngoài nên muốn đi Quảng Đông cùng người phụ nữ đó.” Giọng điệu của Khâu Bình rất lạnh lùng giống như chuyện này không liên quan đến bà.
Bà kể năm đó Nhậm Bình An yêu một người phụ nữ khác, người phụ nữ này khuyên ông ta đến Quảng Đông, đối phương nói ở đó phát triển nhanh nên sẽ kiếm được nhiều tiền.
Ban đầu Nhậm Bình An không đồng ý nhưng nghe nhiều thành ra dao động rồi quyết định nói thẳng với bà ấy, dĩ nhiên là Khâu Bình không đồng ý ly hôn nên cuối cùng ông ta dứt khoát bỏ đi theo người phụ nữ kia.
“Con gái bà là Nhậm Lộ, có phải cô ấy từng mất tích không?” Đới Kiến Xương hỏi tiếp.
Khâu Bình mở to mắt: “Con bé sao thế?”
“Đừng căng thẳng, chỉ là hỏi theo thủ tục thôi.” Đới Kiến Xương chú ý thấy không chỉ sắc mặt của Khâu Bình thay đổi mà bàn tay bà đặt trên đùi cũng vô thức nắm chặt lại.
Khâu Bình nhìn Đới Kiến Xương, bà nhíu mày như đang đoán suy nghĩ của anh ấy rồi sau đó kể ngắn gọn về chuyện Nhậm Lộ mất tích.
Đới Kiến Xương hỏi tiếp Nhậm Lộ trở về khi nào và đã trải qua những gì trong ba năm đó, câu trả lời của Khâu Bình gần như giống với câu trả lời của Từ Huy.
“Vậy sau khi cô ấy trở về thì cô ấy có hòa nhập tốt không? Hằng ngày cô ấy sẽ làm gì?” Đới Kiến Xương cố gắng giữ giọng nói của mình thật bình thản.
Khâu Bình nói: “Cũng tạm, chủ yếu nó sẽ ở nhà, rất ít khi ra ngoài.”
“Sau này cô ấy có kế hoạch gì không?”
“Con bé nói một thời gian nữa sẽ tìm việc làm, nhưng cứ từ từ đã.” Khâu Bình thở dài nói.
Đới Kiến Xương không tiếp tục chủ đề này nữa, anh ấy liếc mắt ra hiệu cho nữ cảnh sát, cô ấy lập tức lấy bức ảnh của Lý Đại Cường ra và đưa cho Khâu Bình: “Bà có từng gặp người này không?”
Khâu Bình nhìn kỹ rồi lắc đầu: “Tôi không quen.”
“Vậy bà có từng nghe qua cái tên Lý Đại Cường không?” Nữ cảnh sát hỏi tiếp.
Khâu Bình cau mày nghĩ ngợi rồi vẫn lắc đầu.
“Tháng 1 năm 1990, Nhậm Bình An có trở về An Đài không?”
“Năm 1990 à…” Chuyện lâu như thế rồi, rõ ràng Khâu Bình không nhớ được.
“Khi đó nhà người thân có chuyện nên họ gọi ông ấy về.” Nữ cảnh sát nhắc nhở bà ấy.
“Đúng…” Khâu Bình ngập ngừng gật đầu: “Hình như đúng là có chuyện đó, nhưng tôi không chắc là năm nào.”
“Lần đó ông ấy ở lại bao lâu?”
“Bao lâu à? Hình như chỉ vài ngày thôi, mà hai người hỏi chuyện này làm gì?”
“Bà chỉ cần trả lời là được.” Đới Kiến Xương nói: “Lần đó ngoài đến nhà người thân thì ông ấy có làm việc gì khác nữa không?”
“Việc khác sao?” Khâu Bình thở dài bất đắc dĩ, bà ấy suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi chỉ nhớ là lúc đó ông ta nói có một người bạn cũ đang nằm viện nên nhân tiện ghé thăm, khi về ông ta còn than vắn thở dài nói người đó tuổi còn trẻ mà sức khỏe đã kém.”
“Người bạn đó là ai? Tên gì?” Nữ cảnh sát hỏi tiếp.
“Là đàn ông nhưng tên thì tôi không nhớ nữa.” Khâu Bình lắc đầu: “Lâu lắm rồi tôi không về An Đài.”
Sau khi điều tra được Lý Đại Cường từng tiếp xúc với một “đại ca” đến từ Tây Hà trong thời gian nằm viện ở Bệnh viện Nhân dân huyện An Đài, cảnh sát đã kiểm tra hồ sơ các bệnh nhân khác trong cùng thời gian đó.
Một người tên Lưu Kiến Thiết cho biết lúc đó có một người bạn ở Tây Hà đến thăm ông ta, người này tên là Nhậm Bình An, là người quê An Đài.
Vụ án của Lý Đại Cường vốn do Phó Cục trưởng kiêm đội trưởng đội điều tra Hình sự trực tiếp phụ trách, nhưng do một nhiệm vụ khẩn cấp từ Cục Công an Thành phố mà phó Cục trưởng bị điều động tạm thời, cho nên vụ án này đã được giao lại cho Đới Kiến Xương, không ai ngờ rằng vụ án này lại có mối liên hệ với một vụ bắt cóc xảy ra sau vụ đó 28 năm.
Nhận thấy thông tin Khâu Bình cung cấp phù hợp với những gì đã điều tra trước đó nên Đới Kiến Xương hỏi tiếp bây giờ Nhậm Lộ đang ở đâu, Khâu Bình nói cô đã ra ngoài, có thể đang ở gần đó, sau đó Đới Kiến Xương đề nghị bà ấy gọi điện cho Nhậm Lộ.
Trong lúc Khâu Bình nhận lời thẩm vấn của Đới Kiến Xương thì Nhậm Lộ đang ở trong phòng lưu trữ tài liệu của nhà máy vật liệu Nam Tài, cô đang chăm chú nhìn từng bức ảnh cũ treo trên tường.
Phòng lưu trữ được xây dựng vào năm 1995, chủ yếu để trưng bày những thành tựu phát triển và sự kiện lớn của nhà máy Nam Tài qua các năm.
Bình thường ngoài các hoạt động tham quan có tổ chức ra thì hiếm khi có ai ghé thăm.
Để phát huy tốt hơn vai trò quảng bá này nên nhà máy Nam Tài đã quyết định chuyển phòng lưu trữ này ra khỏi khu dân cư, bây giờ tòa nhà mới đang được xây dựng và sẽ khánh thành vào cuối năm, sau đó phòng cũ sẽ được cải tạo thành trung tâm hoạt động cộng đồng.
Nhậm Lộ dừng chân trước một bức ảnh khá cũ.
Đó là bức ảnh chụp vào ngày 3 tháng 5 năm 2000.
Khi đó trường tiểu học dành cho con em trong nhà máy Nam Tài tổ chức cho toàn bộ học sinh đi tham quan khu vực nhà máy, họ đã chụp một bức ảnh tập thể trước cổng chính của nhà máy.
Trong ảnh có Nhậm Lộ, Từ Huy, Trương Hà và Lưu Quân, khi đó họ mới 9 tuổi còn đang học lớp ba, và vẫn chưa trở thành bạn bè tốt của nhau, cho nên trong bức ảnh này bốn người họ không đứng gần nhau mà đứng rải rác trong hàng ngũ của lớp.
Từ nhỏ Từ Huy đã nổi bật vì dáng người cao ráo, anh đứng thẳng lưng nở nụ cười mang theo chút nghiêm nghị, hình như từ lúc đó là anh đã thể hiện được khí chất của một người dẫn đầu rồi.
Trương Hà nổi bật nhờ vẻ ngoài xinh xắn, cô hơi ngẩng cằm, khóe miệng mỉm cười trông như một công chúa nhỏ.
Lưu Quân đứng ở rìa ngoài cùng của hàng, anh hơi cúi đầu, gương mặt nghiêm nghị nhìn về phía ống kính.
Nhậm Lộ lại khác hẳn những đứa trẻ còn lại.
Trong ảnh, cô không nhìn vào ống kính mà đang ngước nhìn trời, không rõ là lúc đó bị thu hút bởi mây hay chim trên trời.
Nhìn phản ứng khác biệt của bốn người họ rồi nghĩ đến hiện tại, Nhậm Lộ chợt bật cười.
Đúng lúc đó cô nhận được cuộc gọi từ Khâu Bình.
Khi trở về nhà thì cô nhìn thấy vị cảnh sát mà cô gặp hôm qua ở ngõ Ngưu Gia, cô hơi ngạc nhiên nhưng không tỏ ra bối rối.
Đới Kiến Xương vẫn chăm chú nhìn cô, đợi cho Khâu Bình đi khỏi rồi anh ấy mới mở miệng đặt câu hỏi: “Tại sao cô lại nói dối?”
Anh ấy thẳng thắn đưa ra kết luận, không để Nhậm Lộ có thời gian suy nghĩ.
Quả nhiên sắc mặt của Nhậm Lộ hơi thay đổi biểu lộ vẻ căng thẳng, nhưng cô nhanh chóng trấn tĩnh lại: “Tôi nói dối cái gì?”
“Rõ ràng hôm qua cô đang theo dõi nghi phạm mặc áo hoodie đó nhưng tại sao lại nói với tôi là đến ngõ Ngưu Gia để mua đồ?”
“Tôi đi mua đồ thật mà.”
“Mua gì?”
“Đồ dùng của con gái.”
“Mua được chưa?”
“Chưa mua được.”
Đột nhiên Đới Kiến Xương lắc đầu, anh ấy lấy điện thoại ra rồi mở một đoạn video đưa cho Nhậm Lộ xem.
Nhậm Lộ nhận lấy điện thoại, lông mày lập tức nhíu lại.
Đó là đoạn video từ camera giám sát giao thông, nó ghi lại hình ảnh người đàn ông mặc áo hoodie đi phía trước còn cô đi theo sau, phía sau nữa là Từ Huy.
Video chuyển cảnh nhiều lần, cuối cùng đến ngõ Ngưu Gia, tốc độ di chuyển của ba người gần như giữ nguyên, khi nghi phạm dừng lại đợi đèn đỏ thì cô và Từ Huy cũng dừng lại theo.
Cảnh tượng như vậy, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng họ đang theo dõi nhau từng bước.
Nhậm Lộ trả lại điện thoại cho Đới Kiến Xương, cô im lặng không nói gì, Đới Kiến Xương lên tiếng: “Cô yên tâm, tôi biết cô không phải đồng bọn của tội phạm .”
Nhậm Lộ ngẩng đầu lên nhìn Đới Kiến Xương, ánh mắt đầy vẻ dò hỏi.
Đới Kiến Xương cười nhẹ: “Nếu cô là đồng bọn của anh ta thì sau khi thành công lẽ ra mỗi người phải đi về một nơi để tụ họp lại với nhau, làm gì có chuyện một người theo sát một người rồi cuối cùng lại còn để mất dấu như vậy?”
Nhậm Lộ cúi đầu xuống, nét mặt dần dịu lại.
Đới Kiến Xương tiếp tục nói: “Nhưng tôi cần biết tại sao khi nhìn thấy nghi phạm mà cô không báo cảnh sát, ngược lại còn tự mình đi theo anh ta?”
Nói xong, anh ấy nghiêng người về phía Nhậm Lộ, giọng nói trở nên nghiêm trọng hơn: “Hoặc để tôi hỏi rõ ràng hơn cho cô nghe vậy, có phải cô quen anh ta không?”
Đặt câu hỏi này xong, Đới Kiến Xương chăm chú quan sát nét mặt của Nhậm Lộ, nhưng anh ấy lại thất vọng khi nhìn thấy thậm chí cô còn không chớp mắt mà chỉ bình thản trả lời: “Tôi không quen anh ta.”
“Cô chắc chứ?”
“Chắc chắn.”
“Vậy tại sao cô lại theo dõi anh ta?”
“Tôi không theo dõi.” Nhậm Lộ nói, ánh mắt cô nhìn thẳng vào Đới Kiến Xương.
“Cảnh sát cũng quản cả cách người khác đi đường sao?”
Đới Kiến Xương nhíu mày, giọng nói trở nên cứng rắn hơn: “Cô có biết hậu quả của việc khai man là gì không?”
“Biết.” Nhậm Lộ trả lời rất dứt khoát.
“Biết thì tốt.” Đới Kiến Xương thở dài một hơi, anh ấy nhìn Nhậm Lộ vài giây rồi bất ngờ đổi sang giọng điệu nhẹ nhàng hơn: “Tôi rất mừng cho cô.”
“Mừng sao?” Nhậm Lộ ngẩng đầu, nét mặt bối rối.
“Năm đó khi cô mất tích, cảnh sát đã tốn rất nhiều công sức để tìm cô, không ngờ cô lại bình an trở về, như vậy là tốt rồi.” Đới Kiến Xương mỉm cười.
“Sau này hãy sống thật tốt bên mẹ của cô đi, tận hưởng cuộc sống thật bình yên.”
Nhậm Lộ gật đầu, nhẹ giọng đáp: “Cảm ơn các anh.”
Đới Kiến Xương không hỏi thêm gì nữa, anh ấy đứng dậy chào tạm biệt rồi ra về.
Ra khỏi tòa nhà số 8, nữ cảnh sát đợi đến khi xung quanh không còn ai mới hỏi: “Đội trưởng Đới, anh cảm thấy thế nào?”
Đới Kiến Xương quay đầu nhìn lên ban công tầng sáu rồi thở dài: “Cô ấy vẫn không nói thật.”
“Ý của anh là…?”
“Cô ấy có quen biết nghi phạm.”
Gửi phản hồi