Cô gái mất tích ba năm bất ngờ trở về.
Nhưng mà chuyện khiến mọi người băn khoăn là không chỉ nguyên nhân mất tích của cô ấy khá mơ hồ, mà tính tình và hành động của cô ấy cũng như đã thay đổi như biến thành một người khác.
Kể từ sau khi cô gái trở về thì trong khu liên tục xảy ra nhiều sóng gió và các sự việc kỳ lạ.
Hàng xóm đều nói những chuyện này đều có liên quan đến cô gái đó.
“Anh không tin em sao?”
Cô gái nhìn vào mắt người bạn thân từ thuở nhỏ của mình, khóe miệng nở nụ cười giễu cợt.
Người bạn thân năm xưa giờ đã trở thành cảnh sát, nhưng anh cũng không thể lý giải nổi những hành động kỳ lạ của cô gái.
Anh càng không thể ngờ rằng bản thân mình sắp bước vào một hành trình đầy ly kỳ.
- Từ Huy
Gần đến giờ cơm trưa, nhưng cư dân ở khu Nam Tài của thành phố Tây Hà đều chẳng bận tâm nấu nướng. Họ ồn ào tụ tập trước tòa nhà số tám, ai nấy cũng chăm chú nhìn lên ban công của một căn hộ ở tầng năm, dãy số một ở phía đông.
Một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi, dáng người hơi béo đang ngồi ở một góc ban công, hai chân của anh ta lơ lửng ở bên ngoài còn đầu và thân người xoay vào bên trong, anh ta lớn tiếng hét lên.
“Nếu cô còn nói nữa thì tôi sẽ chết cho mà xem!”
“Anh nhảy đi! Có bản lĩnh thì nhảy đi!”
Trên ban công có một người phụ nữ tóc tai rối bù đứng ở phía đối diện, cô ta chỉ tay vào anh ta, giọng điệu hung hăng: “Không nhảy thì không phải là đàn ông!”
Khi nghe thấy câu nói này thì trưởng ban quản lý tòa nhà Cao Ngọc Lan đứng ở trước đám đông cuống quýt lên, bà ấy vung mạnh cánh tay đang mang băng tay màu đỏ rồi hét lớn: “Tiểu Quách, Tiểu Đinh, có gì thì nói chuyện đàng hoàng đã, nói chuyện đàng hoàng nhé.”
“Cứ hai ba bữa lại cãi nhau thế này thì chúng tôi chúng tôi còn chịu được, nhưng bọn trẻ thì làm sao chịu nổi.” Có người đứng bên cạnh thở dài, giọng điệu đầy oán trách.
“Đúng đấy, nghĩ đến con trai của hai người đi!” Cao Ngọc Lan tiếp tục nói, nhưng tay của bà ấy đã vô thức buông xuống, ánh mắt lộ vẻ thiếu kiên nhẫn.
Ngay lúc đó có một giọng đàn ông vang lên từ bên ngoài đám đông: “Cho tôi qua, cô giáo Cao đâu rồi?”
Mọi người ngoảnh đầu lại thì nhìn thấy một thanh niên cao ráo mặc cảnh phục đang cố gắng len lỏi qua đám đông. Người đó là Từ Huy, anh là cảnh sát khu vực thuộc đồn cảnh sát phố Ngô Đồng, phụ trách khu vực nhà máy vật liệu đặc chủng Nam Phương. Năm nay anh hai mươi bảy tuổi, vốn là con em công nhân viên của Nam Tài, nhà của anh cũng nằm trong khu dân cư này cho nên anh rất thân quen với mọi người.
Không phải lần đầu tiên mà cặp vợ chồng ở tầng năm này gây ra cảnh náo loạn như thế. Cả hai người đều có tính tình nóng nảy, từ sau khi họ kết hôn thì chuyện đập bát ném chén cứ xảy ra không ngừng, hàng xóm liên tục phàn nàn.
Đã nhiều lần họ báo cho ủy ban khu phố đến để đứng ra hòa giải nhưng cũng không có ích gì, hơn nữa họ đều là người quen trong nhà máy cho nên cũng ngại làm mất mặt nhau.
Cuối cùng thì mọi người chỉ đành giả vờ như không nghe thấy. Còn may là cho dù cãi nhau liên miên nhưng mối quan hệ trong gia đình của họ vẫn ổn định, năm ngoái cậu con trai mới lên tiểu học, trông thằng bé cũng khỏe mạnh, cho nên lâu dần thì hàng xóm xung quanh cũng đã quen với cảnh tượng này rồi.
Tuy nhiên vào nửa năm trước, nam chủ nhà là Quách Kiến Lợi bị nhà máy sa thải vì đã không vượt qua được các kỳ đánh giá hiệu quả công việc nên kể từ đó mâu thuẫn gia đình của họ ngày càng leo thang.
Họ không chỉ cãi nhau thường xuyên hơn mà cuộc chiến còn lan ra cả bên ngoài căn hộ, nguyên nhân luôn xoay quanh việc vợ của anh ta là Đinh Hiểu Mai luôn miệng chê bai chồng mình bất tài, trong khi đó Quách Kiến Lợi lại trách vợ mình không biết cảm thông cho anh ta.
Hôm nay cãi vả đã leo thang đến mức nhảy lầu rồi. Ủy ban khu phố đến gõ cửa mà họ không mở, đứng từ xa khuyên nhủ cũng chẳng ăn thua, cuối cùng, Cao Ngọc Lan mất kiên nhẫn nên mới gọi điện cho Từ Huy.
Nhìn thấy Từ Huy đến thì ngay lập tức sắc mặt của Cao Ngọc Lan giãn ra, bà ấy vội vàng nắm lấy cánh tay anh, nhanh chóng thuật lại tình hình.
Từ Huy đến có dẫn theo người mới của đồn cảnh sát là Tiểu Vương, sau khi Tiểu Vương nhìn thấy cảnh tượng này thì sợ hãi ra mặt, cậu ấy khẽ hỏi Từ Huy có cần chuẩn bị đệm hơi không.
“Không cần.” Từ Huy xua tay, ánh mắt của anh vẫn dõi theo cặp vợ chồng kia, anh thở dài thiếu kiên nhẫn: “Đi theo tôi lên trên đó đi.”
Tiểu Vương lẽo đẽo chạy theo Từ Huy lên tầng năm, đầu óc của cậu ấy rối bời, cậu ấy suy nghĩ không biết lát nữa nên xử lý thế nào. Đây là lần đầu tiên cậu ấy đối mặt với tình huống nhảy lầu tự sát, nhớ đến cảnh hai chân của người đàn ông đang treo lơ lửng bên ngoài lan can mà cậu cảm thấy hoảng loạn.
Dường như cậu ấy đã quên sạch sẽ hết tất cả những kỹ năng ứng phó mà các cảnh sát kỳ cựu đã dạy trong lúc huấn luyện rồi, khi nhớ lại việc Từ Huy không nói cần đệm hơi cũng không gọi thêm hỗ trợ thì cậu ấy lại càng luống cuống hơn.
Lên đến tầng năm, Từ Huy không dừng lại mà tiếp tục chạy lên tầng trên. Tiểu Vương đứng ngẩn ra, Từ Huy quay đầu lại nhìn thấy như thế thì hét lên thúc giục, lúc này cậu ấy mới ngơ ngác đi theo lên lầu.
Lên đến tầng bảy, Từ Huy dùng sức đập cửa căn hộ phía đông, rất nhanh đã có người mở cửa, chủ nhà là Trương Bảo Hoa, anh ấy một người đàn ông trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi, anh ấy vừa nhìn thấy Từ Huy còn chưa kịp nói gì đã thấy Từ Huy đã bước nhanh vào nhà rồi hỏi anh ấy có sợi dây thừng nào chắc và dài chút không, Trương Bảo Hoa hơi bối rối hỏi lại đã có chuyện gì đã xảy ra.
Từ Huy chỉ tay xuống dưới lầu: “Giúp họ giải quyết vấn đề.”
Nghe xong thì lập tức Trương Bảo Hoa hiểu ra, anh ấy gật đầu lia lịa rồi ra ban công lục lọi tìm kiếm, sau đó mang ra một sợi dây thừng đưa cho Từ Huy, Từ Huy nhận lấy dây thừng kiểm tra thử rồi gật đầu.
Anh không nói thêm gì nữa mà chỉ quấn một đầu dây thừng quanh eo mình, đầu còn lại buộc chặt vào lan can ban công, sau đó anh ngẩng đầu nhìn Tiểu Vương đang ngẩn người đứng ở đó rồi cau mày quát.
“Mau lại đây, hai người giữ chặt lấy tôi!”
Lúc này Tiểu Vương và Trương Bảo Hoa mới kịp phản ứng, họ mới hiểu ra là Từ Huy định đánh úp bất ngờ từ tầng bảy xuống.
Tiểu Vương gãi đầu hỏi anh sao lại không đánh úp từ tầng sáu xuống, Từ Huy nói trong căn nhà ở tầng sáu chỉ có một dì lớn tuổi đã nghỉ hưu rồi, hoạt động hơi khó khăn.
“Tiểu Từ.” Trương Bảo Hoa hơi sợ nên hạ giọng hỏi: “Lỡ như… tôi nói là lỡ như thất bại thì có ảnh hưởng gì đến nhà tôi không…”
“Không đâu, anh chỉ cần phối hợp với công việc của chúng tôi là được rồi.” Từ Huy vừa nói vừa quấn đoạn giữa của sợi dây quanh người Tiểu Vương.
“Nhưng vợ của cậu ta hung dữ lắm, lỡ như…” Trương Bảo Hoa vẫn chưa yên tâm.
“Đừng sợ, có tôi gánh cho anh rồi.”
Từ Huy đưa đầu dây thừng còn lại cho Trương Bảo Hoa, sau đó nói với hai người họ: “Bây giờ tôi sẽ xuống trước, Tiểu Vương đứng phía trước thả đây từ từ, Trương đại ca ở phía sau hỗ trợ giữ chặt giúp cậu ấy, hai người hiểu chưa?”
Vẻ mặt của hai người họ rất căng thẳng nhìn Từ Huy. Từ Huy quay người thò đầu ra ngoài ban công và ra hiệu im lặng với những người đang đứng bên dưới, Cao Ngọc Lan nhìn thấy như thế thì lập tức hiểu ý, bà ấy vội nhắc nhở mọi người:
“Tiểu Từ sắp hành động rồi, lát nữa không ai được kêu lên nhé, cứ giả vờ như không nhìn thấy gì cả.”
Sau khi dặn dò mọi người xong thì Từ Huy nắm lấy lan can, anh trèo qua ban công và chậm rãi di chuyển cơ thể ra bên ngoài.
Có người bên dưới lầu nhìn thấy hành động của anh thì định hét lên nhưng ngay lập tức bị Cao Ngọc Lan ngăn lại.
Từ Huy lại dặn dò: “Khi nào tôi bảo thả dây thì mới được thả, nghe rõ chưa?”
Cả Tiểu Vương và Trương Bảo Hoa cùng gật đầu, lúc này Từ Huy mới chậm rãi tụt xuống phía dưới. Sợi dây thừng càng lúc càng căng, cả hai người giữ dây cũng căng thẳng từ đầu đến chân.
Ở tầng năm, cặp vợ chồng vẫn đang cãi vã.
Từ Huy đứng trên lan can tầng sáu, anh cúi đầu nhìn xuống thì thấy được hai chân và nửa cái đầu của Quách Kiến Lợi.
Anh bất giác nuốt nước bọt, trước đây anh chỉ nhìn thấy lính cứu hỏa làm chuyện thế này trên mạng thôi, bây giờ tự mình đu ngoài trời thì anh mới cảm nhận được nỗi sợ độ cao khủng khiếp như thế nào.
Anh siết chặt dây thừng, hít sâu một hơi rồi quay người định tiếp tục, nhưng bất chợt toàn thân anh cứng đờ, ánh mắt như bị thứ gì đó thu hút mà trở nên đờ đẫn.
Có một người phụ nữ đang đứng tại cánh cửa lùa giữa phòng khách và ban công bên trong căn hộ, dáng người cô ta cao gầy, cô ta đang khoanh tay mỉm cười nhìn anh, hai tay của Từ Huy vẫn giữ dây, miệng há hốc, vẻ mặt đầy sững sờ.
Người phụ nữ ra hiệu chỉ xuống phía dưới ý bảo anh tiếp tục, nhưng dáng vẻ của Từ Huy cứ như không thấy gì, ánh mắt của anh vẫn đờ đẫn nhìn cô ta.
Người phụ nữ đành phải bày ra dáng vẻ đành chịu, dùng khẩu hình miệng nói: “Cứu người.”
Cuối cùng Từ Huy cũng bừng tỉnh, anh liếc xuống phía dưới một cái rồi nhìn lại, nhưng khi nhìn lại lần nữa thì người phụ nữ đã đi mất.
Anh dõi theo bóng dáng cô ta biến mất rồi cố gắng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục tuột xuống tầng năm.
Khi đến đủ gần thì Từ Huy đạp nhẹ vào tường bên ngoài tầng sáu để tạo đà khiến cơ thể anh đong đưa ra phía ngoài. Đúng lúc đó, Đinh Hiểu Mai liếc nhìn thấy bóng người phía trên thì hét lên một tiếng, Quách Kiến Lợi cũng ngẩng đầu nhìn lên.
Ngay lập tức, Từ Huy nương theo quán tính mà dùng một chân đạp vào người Quách Kiến Lợi khiến anh ta bật ngửa vào bên trong, có tiếng reo hò từ bên dưới tòa nhà vang lên.
Từ Huy giữ thăng bằng trên lan can, ra hiệu cho Tiểu Vương và Trương Bảo Hoa thả dây, sau đó anh nhảy vào ban công tầng năm rồi tóm lấy Quách Kiến Lợi đang ngây dại trên mặt đất, sau đó anh lôi anh ta vào phòng khách và thả xuống ghế sô pha, Từ Huy vừa tháo dây trên người vừa nhìn chằm chằm vào anh ta rồi lớn tiếng nói:
“Hôm nay suýt nữa là anh hại chết cảnh sát nhân dân đấy biết không hả?”
Quách Kiến Lợi vẫn còn hoảng hốt bởi cú xuất hiện như thần của Từ Huy nên chỉ biết ngơ ngác nhìn anh.
Đinh Hiểu Mai là người phản ứng đầu tiên, cô ta gào lên: “Cảnh sát thì giỏi lắm à? Cảnh sát thì có quyền xông vào nhà người khác à?”
“Nếu tôi không đến thì hai người còn định làm loạn đến khi nào hả?” Từ Huy đưa tay quệt mồ hôi trên trán, lúc này anh mới nhận ra lưng áo mình đã ướt đẫm.
Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa vang lên, Từ Huy chỉ vào Đinh Hiểu Mai: “Ra mở cửa.”
Đinh Hiểu Mai rón rén đi đến nhìn qua mắt mèo thì nhìn thấy một cảnh sát khác đang đứng bên ngoài, cô ta đành miễn cưỡng mở cửa cho Tiểu Vương, Tiểu Vương đi vào nhìn thấy Từ Huy vẫn an toàn thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Đinh Hiểu Mai nhìn thấy Tiểu Vương vẫn còn khá trẻ nên lập tức chuyển hướng công kích sang cậu ấy, cô ta mắng xối xả một trận.
Tiểu Vương bị khí thế của cô ta dọa cho im lặng, chỉ biết dùng ánh mắt cam chịu cầu cứu Từ Huy, Từ Huy nhìn thấy cảnh này thì lắc đầu bất lực, anh hét lớn:
“Đừng làm loạn nữa, hành vi dùng cái chết để đe dọa của hai người đã cấu thành tội gây rối trật tự công cộng rồi đấy.”
“Tôi ở nhà mình, gây rối cho ai chứ?” Lúc này Quách Kiến Lợi cũng đã tỉnh táo, anh ta nhảy dựng lên từ ghế sô pha rồi lớn tiếng phản bác.”
“Cả nửa khu dân cư đều nghe thấy hai người cãi nhau, còn làm kinh động đến cảnh sát, còn không phải là gây rối à?”
Từ Huy nghiêm mặt nói, hai vợ chồng định mở miệng nói tiếp thì bị anh cắt ngang:
“Ông Quách, bà Đinh, hát tuồng thì cũng phải có điểm dừng, hiểu không hả?”
“Hát tuồng cái gì chứ?” Quách Kiến Lợi trừng mắt nhìn, anh ta định nói tiếp.
“Chúng tôi là…”
Từ Huy ngắt lời:
“Mất việc thì đi tìm việc hoặc quay lại nhà máy mà nghiêm túc kiểm điểm, cố gắng sửa đổi rồi làm lại từ đầu, sau này thành thật mà làm việc, yên ổn mà kiếm tiền, chứ hai người làm ầm ĩ lên thì có ích gì hả? Hai người nghĩ rằng cứ dọa nhảy lầu thì nhà máy sẽ nhượng bộ rồi gọi anh quay lại làm chắc?”
“Ai hâm dọa chứ! Ai diễn trò chứ!”
Quách Kiến Lợi biến sắc, anh ta cất giọng the thé phản bác lại, Đinh Hiểu Mai cũng phụ họa theo, mặt mũi tràn đầy bất bình.
“Được thôi, nếu hai người không phải diễn trò cho nhà máy xem thì cứ tiếp tục đi, ra nhảy đi.” Từ Huy nhướng mày, anh chỉ tay về phía ban công rồi bước sang một bên.
Quách Kiến Lợi cắn môi, hai tay run lên rồi vùng vằng đi thẳng vào phòng ngủ, đóng cửa cái “rầm”.
Từ Huy liếc nhìn theo anh ta thì nhìn thấy cậu con trai của hai người đang nép sau cánh cửa phòng ngủ, cậu bé ló nửa khuôn mặt ra mỉm cười nhìn trộm anh, anh chỉ tay về phía cậu bé rồi quay sang nói với Đinh Hiểu Mai:
“Cãi nhỏ thì vui nhưng cãi lớn thì buồn, cho dù không nghĩ cho người khác thì hai người cũng nên nghĩ cho con mình chứ đúng không?”
“Không cần cậu lo!” Đinh Hiểu Mai đẩy con trai mình vào phòng, cô ta chỉ tay về phía cửa rồi lạnh lùng nói: “Mau đi ra ngoài.”
Từ Huy đi thong thả đến gần cửa, anh vừa đi vừa nói:
“Không chỉ vì con mà cũng nên suy nghĩ cho chính hai người nữa. Đều là người quen trong nhà máy, hàng xóm láng giềng tầng trên tầng dưới, chẳng biết trước được lúc nào sẽ cần người khác giúp mình một tay, bình thường yên tĩnh một chút thì sau này có chuyện cũng dễ nhờ vả người ta hơn, hai người nói có đúng không?”
Đinh Hiểu Mai nhìn chằm chằm ra ban công, mặt mũi khó coi nhưng cũng không nói gì thêm.
Từ Huy cũng không tiếp tục nói nữa, anh kéo Tiểu Vương đang đứng ngẩn người đi ra ngoài rồi khép cửa lại.
Tiểu Vương thở phào nhẹ nhõm, cậu ấy định nói gì đó nhưng Từ Huy đã quay người chạy lên tầng trên.
2: Lưu Quân
Lưu Quân bước đi rất nhanh, khi những chuyện xảy ra hôm nay liên tục hiện lên trong đầu thì sắc mặt của anh càng sa sầm.
Anh đã làm ở bộ phận tuyên truyền của nhà máy Nam Tài được sáu năm, một năm trước anh vừa được thăng chức chủ biên, phụ trách một nhóm nhỏ có vài người.
Theo lý mà nói thì việc được đề bạt lên làm chủ quản là chuyện tốt nhưng rất nhanh thì anh đã cảm thấy buồn bực.
Ban đầu anh được thăng chức là nhờ vào khả năng viết lách xuất sắc của mình, nhưng vùi đầu viết chữ là một chuyện mà quản lý con người lại là một chuyện khác.
Vốn là người ít giao tiếp và chỉ chú tâm làm việc nên bình thường anh ít khi tiếp xúc với các đồng nghiệp khác, sau khi anh lên chức thì có nhiều mối quan hệ cá nhân phức tạp khiến anh càng khó chịu hơn.
Thái độ xa cách và từ chối xã giao của anh dần trở nên rõ rệt, cho nên anh bị người khác gắn cho cái danh “lạnh lùng quái gở”.
Nghe thấy những lời đó thì Lưu Quân cảm thấy ấm ức, anh không hiểu tại sao mình chỉ muốn làm tốt công việc của mình mà lại bị người khác tùy tiện suy đoán như thế.
Cảm giác bức bối này càng ngày càng mạnh mẽ hơn, nguyên nhân bắt đầu từ việc chủ nhiệm sắp xếp một thực tập sinh đến làm việc dưới quyền của Lưu Quân.
Người này tên là Vương Siêu, cháu họ của chủ nhiệm, định đến đây thực tập lấy kinh nghiệm trước rồi sau đó sẽ dễ dàng vào làm chính thức trong nhà máy hơn.
Ban đầu Lưu Quân nghĩ cậu ta chỉ đến làm qua loa lấy lệ thôi, nhưng không ngờ cậu thanh niên chưa tốt nghiệp này lại cho anh một bài học nhớ đời.
Lúc mới bắt đầu vào làm thì Vương Siêu tỏ ra khá cẩn thận, hoàn thành công việc đúng hạn, đối với Lưu Quân cũng rất lễ phép. Nhưng có lẽ vì phát hiện ra Lưu Quân dễ tính lại không có khí thế áp đảo nên cậu ta nhanh chóng trở nên lười nhác.
Không chỉ công việc trì trệ không làm, mà thậm chí còn thường xuyên biến mất trong giờ làm việc, khi bị Lưu Quân hỏi tới thì cậu ta cũng chỉ cười đùa tí tởn cho qua chuyện.
Lưu Quân là người nghiêm túc, anh cảm thấy mặc dù đối phương đến đây để thực tập nhưng chuyện này gây ra ảnh hưởng không hay, ít nhất thì Vương Siêu cũng phải hoàn thành các công việc cơ bản, cho nên anh đã nói chuyện với cậu ta một lần, biểu hiện của Vương Siêu rất thận trọng, cậu ta liên tục gật đầu xin lỗi và hứa sẽ thay đổi.
Buổi nói chuyện ấy khiến Lưu Quân cảm thấy khá hài lòng.
Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện nghiêm túc với cấp dưới trên cương vị một người lãnh đạo, cộng thêm dáng người cao lớn và thái độ có phần cà lơ phất phơ của Vương Siêu, ban đầu anh cảm thấy hơi căng thẳng, nhưng không ngờ kết quả rất tốt nên tâm trạng của anh cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Tuy nhiên, không lâu sau thì anh nhận ra Vương Siêu chỉ nói ngoài miệng, cậu ta không thay đổi gì cả mà vẫn giữ nguyên thói quen cũ, các thành viên trong bộ phận cũng bắt đầu phàn nàn với Lưu Quân, họ nói Vương Siêu lười biếng phí thời gian, cho nên Lưu Quân đành gọi cậu ta đến nói chuyện lần nữa.
Không ngờ lần này thái độ của Vương Siêu thay đổi, cậu ta không còn răm rắp nhận lỗi và hứa sửa đổi như lần trước nữa mà chỉ mỉm cười không nói gì mà nhìn Lưu Quân, thỉnh thoảng còn gật đầu hoặc đáp “ừm” một tiếng, đợi đến khi anh nói xong thì cậu ta buông một câu “Tôi biết rồi” rồi sau đó quay lưng đi trở về chỗ ngồi.
Hành động của Vương Siêu khiến Lưu Quân ngẩn ra tại chỗ, rất lâu sau thì anh mới hiểu ra: Ngay từ lúc bắt đầu thì cậu ta đang thăm dò tính cách và giới hạn của anh, mà qua hành vi vừa rồi của cậu ta thì cậu ta đã dùng hành động để đưa ra kết luận, “không cần xem trọng người chủ biên này”.
Từ khi bước vào xã hội thì Lưu Quân đã dần nhận ra rằng ngoài kia luôn tồn tại một kiểu người như thế này: Trong giao tiếp giữa người với người, họ sẽ cân nhắc mức độ ưu tiên của mỗi người và đối xử với từng người theo những cách khác nhau, đối với người dễ nói chuyện thì họ sẽ tiếp tục kiểm tra điểm giới hạn, cho đến khi chắc chắn rằng họ có thể nhận được lợi ích tối đa từ phía người đó.
Mà theo quan niệm của Lưu Quân, cho dù có liên quan đến lợi ích thế nào thì giữa con người với nhau vẫn nên có sự tôn trọng cơ bản và giới hạn nhất định.
Nhưng dường như trong tư duy của những người này thì họ không có khái niệm như vậy, trong mắt họ thì mỗi người đều giống như một món đồ đã được dán nhãn mác sẵn để giới thiệu về công dụng và giá trị sử dụng, khi cần thì lấy ra dùng, không cần thì vứt sang một bên.
Dù thực tế này khiến Lưu Quân cảm thấy khó chịu nhưng khi anh còn ở vị trí nhân viên thì anh chỉ cần làm tốt công việc của mình là được, cũng không phải bận tâm quá nhiều.
Tuy nhiên từ sau khi được thăng chức thì vấn đề này đã bắt đầu tìm đến anh, cho đến buổi chiều hôm nay thì đã trở nên tệ hơn.
Lúc đó có một bài viết cần phải hoàn thành, các thành viên khác đều đang bận nên Lưu Quân quyết định giao việc này cho Vương Siêu làm, anh nhắn tin giao việc cho cậu ta qua wechat, nhưng mà đối phương lại không lập tức trả lời.
Ban đầu anh nghĩ có thể Vương Siêu chưa nhìn thấy tin nhắn nên đợi thêm vài, thế nhưng vẫn không thấy cậu ta hồi âm.
Trong lòng Lưu Quân nghĩ có phải cậu ta lại trốn việc hay không, cho nên anh mới đứng lên nhìn về phía chỗ ngồi của Vương Siêu, sau đó ngay lập tức có cơn giận dâng lên trong lòng.
Vương Siêu không những có mặt ở chỗ ngồi mà còn đang mở khung chat của wechat để nhắn tin. Lưu Quân cố nén giận, anh gọi cậu ta bảo cậu xem tin nhắn.
Vương Siêu lười biếng đáp lại một tiếng rồi mở khung chat, cậu ta gửi một biểu tượng ok, Lưu Quân bất giác nhớ tới những lần trước đây Vương Siêu thường trả lời bằng chữ “Được rồi” vô cùng nghiêm túc, nhìn thấy biểu tượng bàn tay nhỏ trước mặt, trong lòng anh không khỏi thắt lại.
Gần đến giờ tan ca, Lưu Quân đặc biệt đến bàn của Vương Siêu hỏi về tiến độ bài viết, nhưng không ngờ Vương Siêu đã dọn dẹp đồ đạc xong, thái độ sắp chuẩn bị ra về, nghe Lưu Quân hỏi thì cậu ta ngây thơ trả lời.
“Ngày mai tôi giao.”
Trong lòng Lưu Quân lại thắt lại, anh cau mày nói:
“Không phải tôi đã nói rõ là cần giao trước khi tan ca sao? Hôm nay bài phải được đăng lên!”
“Có à…” Vương Siêu mở wechat, giả vờ ngạc nhiên: “Ôi, thật ngại quá, lúc nãy em không để ý, xin lỗi xin lỗi.”
Nghe cậu ta nói như thế thì Lưu Quân cảm thấy nhẹ nhõm kỳ lạ: “Vậy cậu mau hoàn thành đi.”
“Hay là để mai được không? Sắp tan làm rồi…” Vương Siêu liếc nhìn đồng hồ, gãi đầu nói: “Tối nay em có hẹn rồi…”
Câu nói này khiến Lưu Quân giật mình, đồng thời anh nhận ra ánh mắt của mấy người xung quanh đang nhìn về phía mình, anh nuốt nước bọt rồi kiên quyết nói:
“Không được, hôm nay nhất định phải viết xong, viết xong mới được tan làm.”
Nói xong, anh quay người đi nhanh về bàn làm việc của mình.
Ngồi xuống rồi Lưu Quân mới phát hiện tim mình đập thình thịch, anh phải uống một ngụm nước để trấn tĩnh lại.
Qua thêm nửa tiếng, Lưu Quân đã hoàn thành xong công việc của mình thì nhớ đến Vương Siêu, anh đứng lên nhìn thử, cảnh tượng trước mát khiến mặt anh nóng bừng lên.
Không thấy Vương Siêu đâu, màn hình máy tính đen ngòm.
Lưu Quân quay sang hỏi Lữ Tư Khiết là đồng nghiệp ngồi cạnh Vương Siêu. Cô ấy nhún vai bất lực: “Đi từ lâu rồi.”
Lưu Quân cảm thấy có thứ gì đó trên trán mình giật mạnh lên.
“Tôi đã bảo cậu ta làm xong mới được tan làm mà.”
“Người ta khác mà…” Lữ Tư Khiết bĩu môi rồi nhỏ giọng lẩm bẩm.
Nghe thấy câu nói này của cô ấy thì ánh mắt của mấy người xung quanh đều đổ dồn qua.
Lưu Quân chậm rãi ngồi xuống ghế, cảm giác toàn thân đều phát run.
Vương Siêu xem lời chỉ đạo của anh như gió thoảng qua tai chẳng khác nào một cái tát vào mặt anh trước mặt mọi người, mặc dù anh hiếm khi để tâm đến những chuyện này nhưng lần này vẫn cảm thấy hơi khó chấp nhận.
Hơn nữa Lưu Quân còn nhận ra nguyên nhân khiến Vương Siêu dám làm như thế là vì bình thường anh là người dễ nói chuyện, không khéo giao tiếp, là người thận trọng thành thật, cũng sẽ không làm được gì mình.
Nghĩ đến đây thì tay của Lưu Quân bắt đầu run lên, anh suy nghĩ một chút rồi cuối cùng quyết định ngày mai sẽ đến gặp chủ nhiệm để báo cáo tình hình này và xin chủ nhiệm giải quyết triệt để vấn đề.
“Những người như thế thì hà tất gì phải bận tâm ? Làm vậy thú vị lắm sao?” Lưu Quân quyết định xong thì thở dài một hơi thật sâu, trong miệng lẩm bẩm: “Cần phải thế này sao?”
Từ trước đến nay, Lưu Quân luôn tự hào rằng ưu điểm của mình là người chính trực, không thông đồng làm bậy.
Đối với thế giới này, Lưu Quân có quan điểm và nguyên tắc riêng, bất kể là thời đi học hay khi đã đi làm thì anh luôn từ chối bất cứ người hay việc gì đi ngược lại nguyên tắc của anh, anh cũng tận hưởng sự bình an từ nội tâm do chuyện này mang lại.
Nhưng hôm nay sự bình yên này đã bị phá vỡ do một thực tập sinh đi cửa sau.
Nghĩ đến đây, hình ảnh vẻ mặt cười đùa tí tởn của Vương Siêu lại hiện lên trong đầu Lưu Quân khiến anh càng nhíu chặt mày hơn.
Đến khi nhận ra mình đã đi đến bên dưới lầu của nhà mình rồi thì anh ấy mới hít sâu một hơi, lắc đầu điều chỉnh cảm xúc, tránh cho lát nữa về nhà bị vợ phát hiện ra mình có gì đó kỳ lạ rồi lại nhăn mày nhăn mặt với mình.
Đúng lúc này đột nhiên điện thoại của anh sáng lên, có tin nhắn trên wechat.
Lưu Quân nghĩ rằng đó là tin nhắn công việc, anh thở dài rồi mới mở ra xem, nhưng giây tiếp theo thì anh đột ngột ngồi thẳng dậy, hai mắt trợn tròn, trong đầu quên sạch chuyện của Vương Siêu.
3: Trương Hà
Tại quán bar nổi tiếng trên mạng nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà cao nhất thanh phố Tây Hà, Trương Hà vừa nhấp một ngụm rượu vang thì bên cạnh đã vang lên tiếng cười rộ.
Hôm nay, cô và bạn thân thời đại học là Dương Liễu hẹn nhau cùng tổ chức một buổi couple date.
Vị hôn phu của cô là Liêu Vân Xuyên vừa kể một câu chuyện cười khiến vợ chồng của Dương Liễu ngồi đối diện bật cười lớn, Trương Hà nhìn thấy cũng che miệng, cô nhẹ nhàng vỗ vào tay Liêu Vân Xuyên rồi trách yêu.
“Anh làm em suýt sặc rồi, thật nghịch mà!”
Liêu Vân Xuyên mỉm cười với cô, sau đó nhìn sang cặp đôi ở đối diện rồi hỏi: “Dạo này Lê tổng bận lắm sao?”
“Vẫn ổn.” Lê Giang Ba là chồng của Dương Liễu, anh ta đặt ly xuống, ánh mắt nhìn lướt qua hai người họ rồi hỏi lại: “Thế còn Liêu tổng, anh đang có kế hoạch lớn gì nữa đây?”
“Kế hoạch lớn gì đâu…” Liêu Vân Xuyên làm ra vẻ mặt khổ sở.
“Dạo này kinh tế khó khăn, tôi đã mất hai khách hàng rồi, có thể duy trì được là khó lắm rồi.”
“Không đến mức thế chứ.” Khóe môi của Dương Liễu khẽ nhếch lên, dường như cô ta muốn cười nhưng lại kìm xuống.
“Công việc làm ăn bên phía Lão Lê càng ngày càng khởi sắc, gần đây còn sắp thực hiện dự án chuỗi cung ứng mới nữa.”
“Thảo nào khí sắc tốt như vậy!” Liêu Vân Xuyên nâng ly rồi cao giọng nói: “Phải chúc mừng một ly mới được!”
Uống xong, Trương Hà liếc mắt nhìn sang rồi chỉ vào chiếc túi hiệu LV bên cạnh Dương Liễu, cô reo lên: “Ồ, cậu lại đổi túi mới rồi à?”
Ngay lập tức Dương Liễu cười rạng rỡ, cô ấy liên tục nói: “Cũ mà, cái cũ đấy, chỉ là cậu chưa thấy mình đeo bao giờ thôi.”
Vừa nói, cô ấy vừa làm động tác như muốn cất túi đi nhưng Trương Hà nhanh tay chộp lấy được chiếc túi.
Cô ấy nhìn thấy đó là túi xách phiên bản giới hạn thì không khỏi trầm trồ, cô ấy kéo tay Liêu Vân Xuyên trêu ghẹo: “Anh xem người ta kìa!”
Liêu Vân Xuyên nhướng mày rồi mỉm cười nói: “Chuyện nhỏ với Lê tổng thôi mà!”
“Thôi nào!” Lê Giang Ba khéo léo đáp lại lời khen của họ.
“Kiếm được nhiều tiền mới là bên thắng, tôi chỉ là một người làm công ăn lương thì sao so được với mọi người chứ.”
“Phải đấy, phải đấy!” Dương Liễu phụ họa.
Trương Hà cũng vội vàng nói: “Đều như nhau, như nhau cả mà.”
Cả nhóm bật cười rồi nâng ly thêm lần nữa, sau đó Liêu Vân Xuyên bắt đầu hỏi thăm về dự án mới của Lê Giang Ba.
Liêu Vân Xuyên hiện đang điều hành một công ty tư vấn.
Tuy danh nghĩa là tư vấn kinh doanh nhưng nguồn thu chính lại đến từ việc kết nối các mối quan hệ và mở đường cho các khách hàng không có “ô dù” làm ăn, thu phí dịch vụ qua đó.
Lê Giang Ba nói chuyện không nhanh không chậm nhưng rõ ràng, dễ cuốn hút người nghe, thể hiện rõ tính chất chuyên nghiệp.
Tuy nhiên càng nghe thì Liêu Vân Xuyên càng nhận ra dự án này không có chỗ nào mà anh có thể chen chân vào được, anh cảm thấy hơi không cam lòng cho nên dò hỏi thêm về tình hình của các đối tác để xem thử liệu có khả năng mở rộng hợp tác hay không.
Lê Giang Ba hiểu ý đồ của Liêu Vân Xuyên nên chỉ trả lời qua loa lấy lệ, sau đó anh ta quay sang Trương Hà rồi mỉm cười nói: “Dự án này của chúng tôi sẽ cần rất nhiều chiến dịch quảng bá, đến lúc đó chắc chắn phải nhờ đến sự giúp đỡ của Trương tổng rồi.
Trương Hà nâng ly rượu lên rồi mỉm cười nói: “Vậy thì tôi cảm ơn Lê tổng trước nhé.”
Hiện tại cô là giám đốc khách hàng của một công ty quảng cáo có danh tiếng, trước đây cũng từng hợp tác với công ty của Lê Giang Ba.
“Quá tốt rồi!” Dương Liễu vỗ tay cười lớn, kể từ khi cô kết hôn với Lê Giang Ba thì đã rời khỏi môi trường công sở và chuẩn bị làm mẹ toàn thời gian.
Thấy chồng mình được vợ chồng Trương Hà tâng bốc như vậy thì tâm trạng cô rất phấn khởi, cô lập tức nói với Trương Hà: “Sau này nếu cậu có cần gì thì cứ thoải mái tìm Lão Lê nhé!”
Khóe miệng của cả Trương Hà lẫn Liêu Vân Xuyên cùng lúc trễ xuống nhưng vợ chồng Dương Liễu không nhận ra chuyện này, họ trò chuyện thêm vài câu thì bất ngờ Liêu Vân Xuyên nâng ly lên rồi cười nói.
“Nào, ăn mừng thêm một ly nhé.”
“Ăn mừng gì thế?” Dương Liễu ngơ ngác hỏi, còn Lê Giang Ba thì nhìn anh ta với vẻ mặt khá tò mò.
Liêu Vân Xuyên khẽ ho khan một tiếng rồi đáp: “Ăn mừng chúng tôi mới mua nhà!”
Sắc mặt của đôi vợ chồng Dương Liễu lập tức đông cứng lại, nhưng Dương Liễu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô hỏi Liêu Vân Xuyên mua nhà ở đâu, giá cả thế nào, đến Khi Liêu Vân Xuyên nói chi tiết cho họ nghe thì Lê Giang Ba cũng dần khôi phục vẻ điềm nhiên như bình thường, chỉ có điều nụ cười trong mắt anh ta đã biến mất.
Giỏi thật, đợi cho đối phương lật hết bài tẩy thì mới tung sát chiêu.
Liêu Vân Xuyên nói họ vừa mua một căn hộ rộng một trăm hai mươi mét vuông ở ngoài đường vành đai hai, giá căn hộ khoảng bốn triệu tệ.
Điều đáng nói nhất ở đây là họ đã thanh toán toàn bộ trong một lần, khi hai từ “toàn bộ” được Liêu Vân Xuyên thốt ra thì ngay cả Dương Liễu cũng không giữ được nét mặt bình tĩnh nữa, khóe miệng cô trễ xuống, trong mắt không che giấu được sự thất vọng.
“Thật ra tôi có thể mua được căn nhà lớn hơn,” Lê Giang Ba xoay ly rượu rồi chậm rãi nói: “Tôi có một người bạn vừa mua một căn giá tám triệu, riêng phần nội thất đã tốn gần năm triệu, cả nhà sống rất rộng rãi.”
Nghe như vậy thì Trương Hà không nhịn được, cô khẽ nhếch môi mỉm cười.
Dương Liễu thì quay đầu sang hướng khác, cố gắng che đi vẻ mặt tức giận.
Câu nói này của Lê Giang Ba, mặc dù giọng điệu rất bình tĩnh nhưng rõ ràng mang hàm ý cáo mượn oai hùm, không đạt chuẩn mực, có thể thấy dưới đòn thanh toán toàn bộ tiền mua nhà của Liêu Vân Xuyên thì anh ta đã không còn đủ bình tĩnh nữa, anh ta chỉ muốn ổn định lại tâm lý trước.
Kết cục đã định, thắng thua đã phân.
Trương Hà quay sang nhìn chồng chưa cưới của mình với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ, đúng lúc cô đang định chuyển chủ đề để giúp đôi vợ chồng ngồi đối diện lấy lại chút thể diện thì điện thoại của Liêu Vân Xuyên sáng lên.
Anh cầm điện thoại lên rồi đột nhiên nghiêng người tránh xa Trương Hà, vừa vặn che khuất màn hình điện thoại.
Cảnh tượng này lọt vào mắt Trương Hà, mặc dù cô đã khéo léo che đậy nhưng trên gương mặt của cô vẫn thoáng hiện lên vẻ không vui.
Ngay lúc đó thì điện thoại của cô cũng đổ chuông.
4: Bốn người gặp nhau
Trương Hà đỗ chiếc BMW vào chỗ đậu xe bên đường, cô lấy hộp trang điểm ra rồi cẩn thận soi gương kiểm tra một lượt, sau đó mới bước xuống xe.
Cô mặc một bộ đồ màu ngà đắt tiền, tay xách túi Chanel mới mua, mái tóc xoăn nhẹ là vừa làm hôm qua, ngay khi xuống xe thì cô đã thu hút mọi ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Bình thường đối diện với những ánh mắt như vậy sẽ thì Trương Hà sẽ đứng thẳng lưng hơn, thần thái thêm tự tin hơn, nhưng hôm nay trong mắt cô lại ánh lên vẻ bồn chồn hiếm thấy.
Nhìn vào cánh cửa kính của quán cà phê trước mặt, cô suy nghĩ rất lâu rồi sau đó lấy một chiếc kính râm lớn trong túi ra, cô đeo kính lên che đi nửa khuôn mặt rồi mới đẩy cửa bước vào trong.
Lưu Quân là người đầu tiên nhìn thấy Trương Hà, anh giơ tay ra hiệu.
Trương Hà nhìn thấy anh ngồi ở gần cửa sổ, bên cạnh chỉ có Từ Huy.
Cô theo phản xạ đưa mắt nhìn xung quanh rồi sau đó cơ thể mới hơi thả lỏng.
Cô chậm rãi bước đến, tháo kính râm và ngồi xuống đối diện Lưu Quân.
Dù đã quen với vẻ ngoài xinh đẹp của cô nhưng cả hai người đàn ông đều nhận ra hôm nay cô lại ăn mặc vô cùng nổi bật.
Đợi cô gọi cà phê xong thì Lưu Quân mới tò mò hỏi: “Có phải em sắp đi dự tiệc cấp cao gì đúng không?”
Trương Hà ngẩn người, sau đó cô lập tức ậm ờ: “Ừm, tối nay em có chút việc.”
Nhìn thấy bộ dạng lúng túng của cô, đột nhiên Lưu Quân có phản ứng, anh liếc mắt kín đáo trao đổi với Từ Huy.
“Chỉ có ba người chúng ta thôi à?” Trương Hà giả vờ thờ ơ hỏi, ánh mắt của cô quét một vòng nhưng ánh nhìn lại rất sắc bén.
Từ Huy vừa định trả lời thì có một giọng nữ vang lên sau lưng Trương Hà: “Mọi người đến cả rồi à?”
Trương Hà khẽ giật mình, giống như bị châm kim, cô quay phắt lại, vốn dĩ vẻ mặt của cô rất ung dung lại đột nhiên đông cứng lại.
Từ Huy và Lưu Quân cũng đồng thời ngồi thẳng người, họ nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Người vừa đến là một cô gái trạc tuổi họ, chính là người mà Từ Huy tình cờ gặp lúc đu lơ lửng giữa không trung ngày hôm qua.
Cô gái đó mỉm cười với Trương Hà rồi ngồi xuống bên cạnh cô, cô ấy lấy hai hộp trái cây trong túi ra rồi vui vẻ nói.
“Vừa nãy muốn ăn trái cây nên em mua hai hộp, mọi người cùng ăn nhé.”
Cô mở hộp trái cây rồi lấy mấy chiếc tăm ra, sau đó lần lượt đưa cho ba người họ.
Lưu Quân cũng ngơ ngác cầm lấy tăm, ánh mắt không rời khỏi cô gái đó.
Trương Hà ngây người, vẻ mặt đầy kinh ngạc, trong khi Từ Huy thì điềm nhiên xiên một miếng dứa lên ăn.
Đến lượt Trương Hà, cô nhìn chằm chằm vào cây tăm được đưa tới trước mặt mình, ánh mắt thoáng vẻ đờ đẫn.
Sau đó, cô lại ngước nhìn người đối diện, ánh mắt có chút ngượng ngập, cô khẽ đánh giá người đó từ trên xuống dưới.
Trang phục của đối phương sạch sẽ nhưng rất đơn giản, tóc vẫn buộc đuôi ngựa ở phía sau như trước đây.
Dường như ngay cả gương mặt ấy cũng không thay đổi quá nhiều, nhưng vào giây tiếp theo thì Trương Hà lại cảm thấy gương mặt ấy đã hoàn toàn khác trước đây rồi: Vẻ mặt vô tư, đôi mắt có thần, hoàn toàn không giống với người trong ký ức của cô.
Truong Hà và đôi mắt ấy nhìn nhau mấy giây, đột nhiên cô như bừng tỉnh nên lớn tiếng hỏi: “Có chuyện gì xảy ra với cậu thế?”
Giọng nói của cô cũng cứng nhắc như sắc mặt, giống một lời trách cứ hơn là câu hỏi khiến những người xung quanh đều quay sang nhìn cô.
Lưu Quân cũng lên tiếng nhưng giọng nhỏ hơn cô nhiều: “Mấy năm qua em đã đi đâu?”
–
Khu dân cư Nam Tài từng có một nhóm bốn người trứ danh, bao gồm Nhậm Lộ, Từ Huy, Trương Hà và Lưu Quân.
*Trứ danh: t.1 Rất nổi tiếng, ai cũng biết. Nhà điêu khắc trứ danh. Một tác phẩm trứ danh. Câu nói trứ danh. 2 (kng.). Tuyệt, tuyệt vời. Trông trứ danh đấy chứ. Trứ danh hết chỗ nói. Nguồn tham khảo: Từ điển mở – Hồ Ngọc Đức
Họ đều là con em của công nhân trong nhà máy vật liệu đặc chủng Nam Phương, họ vốn quen biết nhau từ nhỏ.
Nhà máy có cả nhà trẻ, trường tiểu học và trung học cơ sở, bốn người luôn học cùng trường, cùng lớp, mãi cho đến khi học cấp ba mới tách ra.
Trong nhóm, Từ Huy lớn tuổi nhất, dáng người cao nhất và cũng có tính cách điềm tĩnh nhất, vì có anh nên thường không có đứa trẻ nào khác dám bắt nạt nhóm của họ.
Trương Hà thì xinh đẹp, nổi tiếng là mỹ nhân nhí của nhà máy, nhưng tính cách kiêu ngạo, một khi cô đã mở miệng thì lời nói thường sắc bén như dao.
Lưu Quân là người tốt bụng và chính trực, nhưng vì quá thật thà nên hay bị trêu chọc hoặc bắt nạt, bởi vì lý do này mà khiến anh luôn mang bộ mặt cau có, cho đến khi gia nhập nhóm bạn này thì anh mới dần thay đổi.
Trong bốn người thì Nhậm Lộ là người đặc biệt nhất.
Hồi còn nhỏ, Nhậm Lộ là một cô bé năng động rất thích cười, rất thích làm đẹp và tràn đầy tò mò với thế giới xung quanh, ai trong nhà máy cũng quý mến cô, thậm chí còn có người nói đùa muốn hứa cưới cô cho con trai nhà họ nữa.
Theo lý mà nói thì đáng lẽ một cô bé như thế phải có một cuộc đời thuận buồm xuôi gió, thế nhưng vào năm Nhậm Lộ lên chín tuổi thì đột nhiên ba của cô bỏ nhà đi, sau đó cũng không bao giờ quay lại nữa.
Chuyện này đã gây chấn động khắp nhà máy và cũng kéo theo vô số lời đồn đoán, kể từ ngày đó thì nụ cười trên gương mặt Nhậm Lộ cũng dần biến mất, cô bắt đầu thay đổi.
Nhậm Lộ không còn thích cười như trước nữa, bắt đầu thường xuyên ở một mình, khi thì ngồi nhìn đàn kiến chuyển tổ cả buổi chiều, khi thì nằm dài trên ban công ngắm nhìn xa xăm, rất lâu cũng không nói lời nào.
Khoảng thời gian đó thì Nhậm Lộ cũng ngày càng bị cô lập trong nhóm bạn đồng trang lứa, có vài đứa trẻ nghịch ngợm còn lấy chuyện của ba cô ra để chế nhạo, họ gọi cô là “đứa trẻ không có ba”.
Ban đầu thì Nhậm Lộ còn cãi lại, nhưng mãi sau này thì cô chỉ biết khóc rồi chạy đi, dần dà thì cô càng dành nhiều thời gian để ở một mình hơn.
Tuy nhiên vào kỳ nghỉ hè trước khi bước vào lớp sáu thì Nhậm Lộ luôn lẻ bóng một mình bất ngờ kết thân với một người bạn khiến ai cũng ngạc nhiên.
Nhà của Từ Huy và Nhậm Lộ nằm ở hai tòa nhà liền kề nhau nên họ thường xuyên chạm mặt nhau.
Từ Huy là hình mẫu điển hình của “con nhà người ta”: Tuấn tú lịch sự, thành tích ưu tú, tuy anh cao lớn hơn so với các bạn đồng trang lứa nhưng chưa từng gây chuyện thị phi gì, ngược lại anh rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn.
Người trong nhà máy ai cũng khen ngợi người nhà anh dạy dỗ con cái rất tốt, họ thường lấy anh ra làm tấm gương để răn dạy con mình, chuyện này cũng khiến anh có một loại uy danh nhất định trong đám trẻ con ở nhà máy, đặc biệt là khi chúng cãi vã gây gổ nhau,
Thường những lúc như vậy thì bọn trẻ sẽ tìm đến Từ Huy để “phân xử”, hơn nữa lần nào anh cũng giải quyết ổn thỏa nên càng khiến anh hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu “vua trẻ con”.
Nhưng mà “vua trẻ con” này lại không có người bạn nào gọi là thực sự thân thiết.
Dù anh cũng thường đi chơi hoặc đi đá bóng với các bạn nam khác, nhưng từ trước đến nay anh không đặc biệt thân thiết với ai cả.
Trong mắt người lớn thì chuyện này lại đại diện cho sự ưu tú, nhưng với bọn trẻ thì chuyện này càng khiến anh tăng thêm cảm giác uy nghiêm, được “cùng chơi” với Từ Huy đã trở thành niềm tự hào của bọn trẻ.
Cho nên khi mọi người phát hiện Từ Huy và Nhậm Lộ trở thành bạn bè, không chỉ đám trẻ mà cả người lớn cũng cảm thấy kỳ lạ.
Không lâu sau, người ta lại phát hiện ra bên cạnh Từ Huy và Nhậm Lộ có thêm một cậu bé khác là Lưu Quân.
Cậu bé này từ trước đến nay vốn thật thà bảo thủ, không có bạn bè, thường bị bọn trẻ khác trêu chọc hoặc bắt nạt, khuôn mặt non nớt của cậu bé này luôn mang nét u sầu không phù hợp với lứa tuổi của mình.
Không ai biết rõ tại sao lại như thế, nhưng từ khi Lưu Quân đã trở thành bạn của hai người kia thì số lần cậu bé cười cũng tăng lên rõ rệt.
Nhìn thấy cậu bé có thay đổi, cho nên ba mẹ của Lưu Quân vốn luôn nghiêm khắc trong việc dạy dỗ cậu bé thì cũng ngầm đồng tình với tình bạn này.
Tuy nhiên, chuyện kỳ lạ vẫn còn ở phía sau: “Công chúa nhỏ của Nam Tài” là Trương Hà, vốn nổi tiếng với tính cách kiêu kỳ lại gia nhập nhóm bạn này.
Ban đầu cô còn lén lút gặp gỡ ba người họ sau lưng người khác, nhưng sau đó cũng dần không giấu giếm nữa mà công khai chơi cùng với họ.
Không ai hiểu tại sao Trương Hà lại làm bạn với nhóm trẻ này, nhất là Nhậm Lộ và Lưu Quân, theo quan điểm của nhiều người thì hai đứa trẻ này vốn không nên lọt vào mắt của cô, khi ba mẹ hoặc bạn học hỏi đến thì Trương Hà không kiên nhẫn trả lời vì cô cảm thấy chơi với họ rất vui, sau đó lại tiếp tục làm theo ý mình.
Mọi người đều nghĩ họ sẽ giống như hầu hết các tình bạn thời thơ ấu khác, đến khi nhóm bạn này lớn lên thì cũng sẽ tan rã.
Tuy nhiên, trái với dự đoán của mọi người, tình bạn “kỳ lạ” giữa bốn người họ kéo dài đến khi trưởng thành, mãi cho đến một đêm mưa mù mịt của ba năm trước, Nhậm Lộ mất tích trên đường tan làm về nhà.
5: Nhâm Lộ
Tối ngày 10 tháng 3 năm 2015, hôm đó trời mưa xối xả khiến khu dân cư Nam Tài bị cúp điện.
Mẹ của Nhậm Lộ là Khâu Bình phát hiện hơn mười giờ đêm rồi mà con gái mình vẫn chưa về nhà, hơn nữa trước đó khoảng hai tiếng bà ấy đã nhận được một cuộc gọi nhỡ từ cô, nhưng khi bà ấy gọi lại thì chỉ nhận được thông báo điện thoại ngoài vùng phủ sóng, cảm thấy bất an nên bà vội đi tìm.
Bà lùng sục khắp những những nơi Nhậm Lộ thường lui tới, thậm chí còn hỏi cả Từ Huy cùng những người bạn khác nhưng không hề có chút tin tức nào của Nhậm Lộ.
Sau khi Từ Huy biết chuyện thì lập tức chạy đến tòa nhà văn phòng nơi Nhậm Lộ làm việc, từ camera giám sát của khu quản lý tòa nhà, anh phát hiện cô đã rời khỏi công ty lúc hơn bảy giờ tối hôm đó.
Khi tin Nhậm Lộ mất tích lan rộng hơn, đồn cảnh sát của phố Ngô Đồng và khu dân cư Nam Tài lập tức tổ chức một đội tìm kiếm, họ tìm kiếm tin tức của Nhậm Lộ suốt đêm.
Tuy nhiên ngoài thông tin có người nhìn thấy cô xuất hiện lần cuối là ở lối vào phía bắc của đường Hồng Kỳ, cách khu dân cư vài trăm mét thì không còn bất kỳ manh mối nào khác.
Từ đó Nhậm Lộ biệt tăm không chút tin tức giống hệt như người cha đã mất tích của cô mười lăm năm trước.
–
“Đúng đấy, em đã đi đâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Từ Huy vừa nhai miếng dứa vừa nhìn Nhậm Lộ, cô nhìn lại anh, ánh mắt bình thản nhưng không trả lời.
Hôm qua, khi đang xử lý vụ tranh chấp giữa cặp vợ chồng Quách Kiến Lợi và Đinh Hiểu Mai thì anh bất ngờ nhìn thấy Nhậm Lộ, người đã mất tích ba năm trước.
Cảm giác vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ ập đến nên sau khi xử lý xong chuyện thì anh đã lập tức chạy lên tầng tìm cô.
Tuy nhiên cô chỉ nói muốn gặp lại những người bạn cũ, còn nói đến lúc đó sẽ kể chuyện này cho mọi người nghe, cho nên anh gọi cả Lưu Quân và Trương Hà đến.
Khoảnh khắc hai người nhìn nhau, Từ Huy hơi nhụt chí.
Anh rũ mắt xuống, Lưu Quân nhíu mày, khi Trương Hà sắp nổi nóng thì Nhậm Lộ mới mở miệng nói: “Năm đó, em đã gặp kẻ xấu.”
–
Nhậm Lộ kể lại ngày hôm đó khi cô xuống xe buýt tại đầu phía bắc của đường Hồng Kỳ, trời mưa to nên cô định đội mưa chạy về nhà thì bất ngờ bị một người đàn ông và một người phụ nữ bắt đi, cô bị đưa đến một nơi xa lạ.
Nhậm Lộ biết mình đã rơi vào tay bọn buôn người, trên đường đi, cô đã lợi dụng lúc xin đi vệ sinh để trốn thoát nhưng bị họ phát hiện ra, trong lúc hỗn loạn cô đã bị ngã xuống một sườn dốc, khi tỉnh lại thì cô phát hiện ra mình được một đôi vợ chồng già sống trong núi cứu giúp.
Họ hỏi cô tên là gì, hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng cô lại phát hiện bản thân mình không nhớ nổi chuyện gì cả, ngay cả tên tuổi và quê quán mà cô cũng không nhớ.
Đôi vợ chồng già thấy cô đáng thương nên giữ cô lại, thế là Nhậm Lộ ở lại trong núi, sau này khi hai ông bà lão lần lượt qua đời thì cô lại trở thành người cô độc, vẫn tiếp tục sống trong núi, mãi cho đến vài tháng trước thì cô bất ngờ khôi phục được trí nhớ, lúc này cô mới rời khỏi ngọn núi và trở về Tây Hà.
Nhậm Lộ nói khi mình khôi phục lại trí nhớ, nhớ ra bản thân mình là ai thì cô đã rất vui mừng phấn khích, nhưng đến hôm kia khi cô ấy trở về Tây Hà nhìn thấy Nam Tài trong ký ức của mình thì cô mới thực sự cảm thấy đau buồn, khi cô gặp lại mẹ mình, nhìn thấy bà đã già hơn nhiều, hai mẹ con đã ôm nhau khóc cho thỏa lòng một trận.
–
Nhậm Lộ cúi đầu kể lại mọi chuyện, giọng nói bình thản, gương mặt dịu dàng không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Từ Huy im lặng quan sát cô, anh nhìn làn da trắng nõn mịn màng của cô vẫn không khác gì trước đây, không giống như người đã sống mấy năm trong núi, trong lòng anh không khỏi dấy lên hoài nghi nên anh hỏi: “Lúc đó em có báo cảnh sát không?”
Nhậm Lộ lắc đầu trả lời: “Thậm chí em còn không nhớ nổi hình dáng của bọn buôn người ra sao thì làm sao báo cảnh sát được?”
Trương Hà cau mày: “Dù cậu có mất trí nhớ thì cũng có thể nhờ cảnh sát giúp đỡ mà, ít nhất họ có thể giúp cậu tra rõ xem cậu là ai?”
Lưu Quân ở bên cạnh gật đầu thật mạnh, rõ ràng anh cũng có cùng thắc mắc với hai người kia.
Nhậm Lộ tiếp tục lắc đầu: “Mặc dù lúc đó mình mất trí nhớ, nhưng không hiểu tại sao mình lại rất sợ ra ngoài. Ban đầu hai ông bà cũng định đưa mình đi tìm cảnh sát nhưng mình không chịu đi, sau đó họ thử hỏi chuyện mình, kết quả là khi vừa nhắc đến bọn buôn người thì mình đã hét lên, cho nên họ cũng hơi sợ.”
“Ở đó, chuyện buôn người xảy ra rất nhiều nên họ sợ liên lụy, mà mình lại không chịu ra ngoài nên họ giấu mình ở trong nhà, phải rất lâu sau này thì mình mới bắt đầu đi ra ngoài.”
“Ba năm mà cậu không nghĩ đến việc tìm cảnh sát à?” Trương Hà truy vấn.
Nhậm Lộ gật đầu: “Ban đầu là do sợ hãi nhưng sau này là vì mình có tình cảm với họ nên không nỡ rời đi.”
“Được rồi.” Trương Hà ngả người ra sau, cô không nói thêm gì nữa.
Lưu Quân hỏi: “Em… Sức khỏe có vấn đề gì không?”
“Không, mọi thứ đều bình thường.” Nhậm Lộ mỉm cười.
Lưu Quân rũ mắt xuống, anh cũng im lặng.
Năm đó khi Nhậm Lộ mất tích, cảnh sát đã lật tung khu vực Nam Tài để tìm cô ấy, nhiều công nhân trong nhà máy cũng tham gia tìm kiếm, còn Từ Huy thì thức trắng hai ngày, anh còn suýt ngất vì kiệt sức.
Thế nhưng họ không tìm được bất kỳ manh mối nào, đêm mưa gió tối tăm năm ấy giống như một cái hố sâu đã hoàn toàn nuốt chửng Nhậm Lộ.
Bây giờ, khi nhìn thấy Nhậm Lộ trở về, Từ Huy lại một lần nữa nhận ra sự thay đổi rõ rệt ở cô ấy.
Trước đây, Nhậm Lộ là một cô gái hướng nội, cô ấy rụt rè, mỗi lần ở trước mặt người khác, cô thường hơi ngượng ngùng, chỉ khi ở bên nhóm bạn thân này thì cô mới có thể thoải mái hơn một chút.
Nhưng giờ đây, cô như trở thành một con người khác: thần thái bình tĩnh, phong thái đĩnh đạc, tuy nhiên giữa đôi mày và ánh mắt lại ẩn hiện một cảm giác xa cách rõ ràng.
Mặc dù câu chuyện của Nhậm Lộ đầy những điểm nghi vấn, nhưng với trực giác của một cảnh sát thì Từ Huy chắc chắn rằng đằng sau đó còn có ẩn tình.
Anh không muốn vừa mới bắt đầu mà mọi chuyện đã trở nên căng thẳng, hơn nữa với tính cách của Nhậm Lộ thì anh tin rằng cô có lý do bất đắc dĩ, sau khi cân nhắc thì anh quyết định tạm gác lại sự nghi ngờ của mình, sau đó anh chủ động nói về cuộc sống của mình mấy năm qua.
Hồi trung học, Từ Huy được xem là một trong những học sinh xuất sắc nhất, được thầy cô kỳ vọng sẽ thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng ở phía Bắc, sau này sẽ có một cuộc sống rực rỡ ở thành phố lớn.
Tuy nhiên, ước mơ của anh luôn là được trở thành một cảnh sát, cho nên cuối cùng anh đã thi đỗ vào Học viện Cảnh sát, chuyện này khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối.
Sau khi tốt nghiệp, Từ Huy vượt qua kỳ thi tuyển và gia nhập hệ thống công an, anh chủ động xin về làm việc tại đồn cảnh sát phố Ngô Đồng, nơi đây gần nhà nhất và bắt đầu sự nghiệp cảnh sát của mình.
Quyết định này một lần nữa khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối, thậm chí cảm thấy khó hiểu.
Mọi người nói với năng lực của anh, anh hoàn toàn có thể xin vào làm ở Sở Cảnh sát thành phố, hoặc ít nhất là ở cấp phân cục, nhưng anh lại nói đa số nhân viên mới đều phải bắt đầu từ cấp cơ sở, được làm việc gần nhà đã là tốt lắm rồi.
Quan trọng hơn là mẹ anh mất sớm vì bệnh tật, còn ba anh sống một mình, sức khỏe của ông ấy cũng không tốt, anh làm việc ở đồn cảnh sát gần nhà thì tiện chăm sóc ba hơn.
Kể từ khi gia nhập đồn cảnh sát, Từ Huy luôn hoàn thành công việc rất xuất sắc, ba tháng trước anh được thăng chức làm đội trưởng của đội cảnh sát khu dân cư mới thành lập, anh chịu trách nhiệm quản lý an ninh khu vực Nam Tài.
Nhậm Lộ chăm chú lắng nghe câu chuyện của anh, ánh mắt của cô sáng ngời nhưng lại không nói lời nào.
Lưu Quân nói anh thích viết lách, anh đã chọn chuyên ngành báo chí ở đại học, sau khi tốt nghiệp thì anh được gia đình sắp xếp làm biên tập viên ở bộ phận tuyên truyền của Nam Tài.
Công việc này ổn định, không có áp lực KPI, ít cạnh tranh nội bộ, thu nhập ở mức trung bình khá, cho nên anh cũng cảm thấy hài lòng mà gắn bó.
Lưu Quân kể rằng năm ngoái anh đã kết hôn, vợ của anh là người được giới thiệu qua mai mối, căn hộ của họ nằm ở khu chung cư bên cạnh khu dân cư Nam Tài, ba mẹ của anh đã trả tiền đặt cọc, còn hai vợ chồng thì cùng nhau làm việc để trả góp.
Lưu Quân gãi đầu rồi mỉm cười ngượng ngùng, anh nói nhà mới vừa được sửa chữa xong, vợ chồng anh vừa dọn vào ở cách đây không lâu, anh còn mời Nhậm Lộ đến nhà chơi.
Khi nghe được lời mời của Lưu Quân, Nhậm Lộ mỉm cười gật đầu, Trương Hà liếc nhìn hai người họ rồi phát ra một tiếng “hừ” đầy khinh thường.
Lưu Quân nhìn thấy phản ứng của cô thì không hài lòng nhíu mày, nhưng ngay sau đó lại theo thói quen dời ánh mắt đi, giả vờ như không nghe thấy.
Từ Huy nhìn thấy nên quay sang hỏi Trương Hà: “Em thì sao, có chuyện gì mới không?”
Trương Hà không nói gì mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, Từ Huy lại hỏi lần nữa thì cô mới thu lại ánh mắt, cô nói bây giờ cô đang là giám đốc bộ phận khách hàng, mọi thứ coi như suôn sẻ.
Nói xong thì cô lại ngừng không nói nữa, Từ Huy hỏi tiếp: “Vậy là hết rồi à?”
Cô ngẩng đầu lên thấy mọi người đều đang nhìn mình thì mới miễn cưỡng nói thêm: “Phải rồi, năm ngoái em đính hôn rồi.”
“Chúc mừng cậu nhé! Chồng chưa cưới của cậu làm nghề gì thế?” Nhậm Lộ mỉm cười hỏi.
“Anh ấy mở một công ty, kinh doanh nhỏ thôi.”
Trương Hà miễn cưỡng nở một nụ cười rồi quay sang hỏi Nhậm Lộ: “Còn cậu thì sao? Có kế hoạch gì chưa?”
Nhậm Lộ nói trước mắt cô sẽ ở bên mẹ mình một thời gian, sau đó mới đi tìm việc làm.
Khi cô vừa nói xong thì đột nhiên Từ Huy hỏi: “Đôi vợ chồng già đã thu nhận em có tên gì thế?”
Nhậm Lộ nhìn anh như muốn nói gì đó, nhưng đúng lúc này lại có một tiếng sấm nổ vang trời cắt ngang lời cô định nói.
Ngay sau đó, cơn mưa trút xuống rồi nhanh chóng chuyển thành cơn mưa như trút nước.
5: Nhâm Lộ
Tối ngày 10 tháng 3 năm 2015, hôm đó trời mưa xối xả khiến khu dân cư Nam Tài bị cúp điện.
Mẹ của Nhậm Lộ là Khâu Bình phát hiện hơn mười giờ đêm rồi mà con gái mình vẫn chưa về nhà, hơn nữa trước đó khoảng hai tiếng bà ấy đã nhận được một cuộc gọi nhỡ từ cô, nhưng khi bà ấy gọi lại thì chỉ nhận được thông báo điện thoại ngoài vùng phủ sóng, cảm thấy bất an nên bà vội đi tìm.
Bà lùng sục khắp những những nơi Nhậm Lộ thường lui tới, thậm chí còn hỏi cả Từ Huy cùng những người bạn khác nhưng không hề có chút tin tức nào của Nhậm Lộ.
Sau khi Từ Huy biết chuyện thì lập tức chạy đến tòa nhà văn phòng nơi Nhậm Lộ làm việc, từ camera giám sát của khu quản lý tòa nhà, anh phát hiện cô đã rời khỏi công ty lúc hơn bảy giờ tối hôm đó.
Khi tin Nhậm Lộ mất tích lan rộng hơn, đồn cảnh sát của phố Ngô Đồng và khu dân cư Nam Tài lập tức tổ chức một đội tìm kiếm, họ tìm kiếm tin tức của Nhậm Lộ suốt đêm.
Tuy nhiên ngoài thông tin có người nhìn thấy cô xuất hiện lần cuối là ở lối vào phía bắc của đường Hồng Kỳ, cách khu dân cư vài trăm mét thì không còn bất kỳ manh mối nào khác.
Từ đó Nhậm Lộ biệt tăm không chút tin tức giống hệt như người cha đã mất tích của cô mười lăm năm trước.
–
“Đúng đấy, em đã đi đâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Từ Huy vừa nhai miếng dứa vừa nhìn Nhậm Lộ, cô nhìn lại anh, ánh mắt bình thản nhưng không trả lời.
Hôm qua, khi đang xử lý vụ tranh chấp giữa cặp vợ chồng Quách Kiến Lợi và Đinh Hiểu Mai thì anh bất ngờ nhìn thấy Nhậm Lộ, người đã mất tích ba năm trước.
Cảm giác vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ ập đến nên sau khi xử lý xong chuyện thì anh đã lập tức chạy lên tầng tìm cô.
Tuy nhiên cô chỉ nói muốn gặp lại những người bạn cũ, còn nói đến lúc đó sẽ kể chuyện này cho mọi người nghe, cho nên anh gọi cả Lưu Quân và Trương Hà đến.
Khoảnh khắc hai người nhìn nhau, Từ Huy hơi nhụt chí.
Anh rũ mắt xuống, Lưu Quân nhíu mày, khi Trương Hà sắp nổi nóng thì Nhậm Lộ mới mở miệng nói: “Năm đó, em đã gặp kẻ xấu.”
–
Nhậm Lộ kể lại ngày hôm đó khi cô xuống xe buýt tại đầu phía bắc của đường Hồng Kỳ, trời mưa to nên cô định đội mưa chạy về nhà thì bất ngờ bị một người đàn ông và một người phụ nữ bắt đi, cô bị đưa đến một nơi xa lạ.
Nhậm Lộ biết mình đã rơi vào tay bọn buôn người, trên đường đi, cô đã lợi dụng lúc xin đi vệ sinh để trốn thoát nhưng bị họ phát hiện ra, trong lúc hỗn loạn cô đã bị ngã xuống một sườn dốc, khi tỉnh lại thì cô phát hiện ra mình được một đôi vợ chồng già sống trong núi cứu giúp.
Họ hỏi cô tên là gì, hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng cô lại phát hiện bản thân mình không nhớ nổi chuyện gì cả, ngay cả tên tuổi và quê quán mà cô cũng không nhớ.
Đôi vợ chồng già thấy cô đáng thương nên giữ cô lại, thế là Nhậm Lộ ở lại trong núi, sau này khi hai ông bà lão lần lượt qua đời thì cô lại trở thành người cô độc, vẫn tiếp tục sống trong núi, mãi cho đến vài tháng trước thì cô bất ngờ khôi phục được trí nhớ, lúc này cô mới rời khỏi ngọn núi và trở về Tây Hà.
Nhậm Lộ nói khi mình khôi phục lại trí nhớ, nhớ ra bản thân mình là ai thì cô đã rất vui mừng phấn khích, nhưng đến hôm kia khi cô ấy trở về Tây Hà nhìn thấy Nam Tài trong ký ức của mình thì cô mới thực sự cảm thấy đau buồn, khi cô gặp lại mẹ mình, nhìn thấy bà đã già hơn nhiều, hai mẹ con đã ôm nhau khóc cho thỏa lòng một trận.
–
Nhậm Lộ cúi đầu kể lại mọi chuyện, giọng nói bình thản, gương mặt dịu dàng không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Từ Huy im lặng quan sát cô, anh nhìn làn da trắng nõn mịn màng của cô vẫn không khác gì trước đây, không giống như người đã sống mấy năm trong núi, trong lòng anh không khỏi dấy lên hoài nghi nên anh hỏi: “Lúc đó em có báo cảnh sát không?”
Nhậm Lộ lắc đầu trả lời: “Thậm chí em còn không nhớ nổi hình dáng của bọn buôn người ra sao thì làm sao báo cảnh sát được?”
Trương Hà cau mày: “Dù cậu có mất trí nhớ thì cũng có thể nhờ cảnh sát giúp đỡ mà, ít nhất họ có thể giúp cậu tra rõ xem cậu là ai?”
Lưu Quân ở bên cạnh gật đầu thật mạnh, rõ ràng anh cũng có cùng thắc mắc với hai người kia.
Nhậm Lộ tiếp tục lắc đầu: “Mặc dù lúc đó mình mất trí nhớ, nhưng không hiểu tại sao mình lại rất sợ ra ngoài. Ban đầu hai ông bà cũng định đưa mình đi tìm cảnh sát nhưng mình không chịu đi, sau đó họ thử hỏi chuyện mình, kết quả là khi vừa nhắc đến bọn buôn người thì mình đã hét lên, cho nên họ cũng hơi sợ.”
“Ở đó, chuyện buôn người xảy ra rất nhiều nên họ sợ liên lụy, mà mình lại không chịu ra ngoài nên họ giấu mình ở trong nhà, phải rất lâu sau này thì mình mới bắt đầu đi ra ngoài.”
“Ba năm mà cậu không nghĩ đến việc tìm cảnh sát à?” Trương Hà truy vấn.
Nhậm Lộ gật đầu: “Ban đầu là do sợ hãi nhưng sau này là vì mình có tình cảm với họ nên không nỡ rời đi.”
“Được rồi.” Trương Hà ngả người ra sau, cô không nói thêm gì nữa.
Lưu Quân hỏi: “Em… Sức khỏe có vấn đề gì không?”
“Không, mọi thứ đều bình thường.” Nhậm Lộ mỉm cười.
Lưu Quân rũ mắt xuống, anh cũng im lặng.
Năm đó khi Nhậm Lộ mất tích, cảnh sát đã lật tung khu vực Nam Tài để tìm cô ấy, nhiều công nhân trong nhà máy cũng tham gia tìm kiếm, còn Từ Huy thì thức trắng hai ngày, anh còn suýt ngất vì kiệt sức.
Thế nhưng họ không tìm được bất kỳ manh mối nào, đêm mưa gió tối tăm năm ấy giống như một cái hố sâu đã hoàn toàn nuốt chửng Nhậm Lộ.
Bây giờ, khi nhìn thấy Nhậm Lộ trở về, Từ Huy lại một lần nữa nhận ra sự thay đổi rõ rệt ở cô ấy.
Trước đây, Nhậm Lộ là một cô gái hướng nội, cô ấy rụt rè, mỗi lần ở trước mặt người khác, cô thường hơi ngượng ngùng, chỉ khi ở bên nhóm bạn thân này thì cô mới có thể thoải mái hơn một chút.
Nhưng giờ đây, cô như trở thành một con người khác: thần thái bình tĩnh, phong thái đĩnh đạc, tuy nhiên giữa đôi mày và ánh mắt lại ẩn hiện một cảm giác xa cách rõ ràng.
Mặc dù câu chuyện của Nhậm Lộ đầy những điểm nghi vấn, nhưng với trực giác của một cảnh sát thì Từ Huy chắc chắn rằng đằng sau đó còn có ẩn tình.
Anh không muốn vừa mới bắt đầu mà mọi chuyện đã trở nên căng thẳng, hơn nữa với tính cách của Nhậm Lộ thì anh tin rằng cô có lý do bất đắc dĩ, sau khi cân nhắc thì anh quyết định tạm gác lại sự nghi ngờ của mình, sau đó anh chủ động nói về cuộc sống của mình mấy năm qua.
Hồi trung học, Từ Huy được xem là một trong những học sinh xuất sắc nhất, được thầy cô kỳ vọng sẽ thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng ở phía Bắc, sau này sẽ có một cuộc sống rực rỡ ở thành phố lớn.
Tuy nhiên, ước mơ của anh luôn là được trở thành một cảnh sát, cho nên cuối cùng anh đã thi đỗ vào Học viện Cảnh sát, chuyện này khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối.
Sau khi tốt nghiệp, Từ Huy vượt qua kỳ thi tuyển và gia nhập hệ thống công an, anh chủ động xin về làm việc tại đồn cảnh sát phố Ngô Đồng, nơi đây gần nhà nhất và bắt đầu sự nghiệp cảnh sát của mình.
Quyết định này một lần nữa khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối, thậm chí cảm thấy khó hiểu.
Mọi người nói với năng lực của anh, anh hoàn toàn có thể xin vào làm ở Sở Cảnh sát thành phố, hoặc ít nhất là ở cấp phân cục, nhưng anh lại nói đa số nhân viên mới đều phải bắt đầu từ cấp cơ sở, được làm việc gần nhà đã là tốt lắm rồi.
Quan trọng hơn là mẹ anh mất sớm vì bệnh tật, còn ba anh sống một mình, sức khỏe của ông ấy cũng không tốt, anh làm việc ở đồn cảnh sát gần nhà thì tiện chăm sóc ba hơn.
Kể từ khi gia nhập đồn cảnh sát, Từ Huy luôn hoàn thành công việc rất xuất sắc, ba tháng trước anh được thăng chức làm đội trưởng của đội cảnh sát khu dân cư mới thành lập, anh chịu trách nhiệm quản lý an ninh khu vực Nam Tài.
Nhậm Lộ chăm chú lắng nghe câu chuyện của anh, ánh mắt của cô sáng ngời nhưng lại không nói lời nào.
Lưu Quân nói anh thích viết lách, anh đã chọn chuyên ngành báo chí ở đại học, sau khi tốt nghiệp thì anh được gia đình sắp xếp làm biên tập viên ở bộ phận tuyên truyền của Nam Tài.
Công việc này ổn định, không có áp lực KPI, ít cạnh tranh nội bộ, thu nhập ở mức trung bình khá, cho nên anh cũng cảm thấy hài lòng mà gắn bó.
Lưu Quân kể rằng năm ngoái anh đã kết hôn, vợ của anh là người được giới thiệu qua mai mối, căn hộ của họ nằm ở khu chung cư bên cạnh khu dân cư Nam Tài, ba mẹ của anh đã trả tiền đặt cọc, còn hai vợ chồng thì cùng nhau làm việc để trả góp.
Lưu Quân gãi đầu rồi mỉm cười ngượng ngùng, anh nói nhà mới vừa được sửa chữa xong, vợ chồng anh vừa dọn vào ở cách đây không lâu, anh còn mời Nhậm Lộ đến nhà chơi.
Khi nghe được lời mời của Lưu Quân, Nhậm Lộ mỉm cười gật đầu, Trương Hà liếc nhìn hai người họ rồi phát ra một tiếng “hừ” đầy khinh thường.
Lưu Quân nhìn thấy phản ứng của cô thì không hài lòng nhíu mày, nhưng ngay sau đó lại theo thói quen dời ánh mắt đi, giả vờ như không nghe thấy.
Từ Huy nhìn thấy nên quay sang hỏi Trương Hà: “Em thì sao, có chuyện gì mới không?”
Trương Hà không nói gì mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, Từ Huy lại hỏi lần nữa thì cô mới thu lại ánh mắt, cô nói bây giờ cô đang là giám đốc bộ phận khách hàng, mọi thứ coi như suôn sẻ.
Nói xong thì cô lại ngừng không nói nữa, Từ Huy hỏi tiếp: “Vậy là hết rồi à?”
Cô ngẩng đầu lên thấy mọi người đều đang nhìn mình thì mới miễn cưỡng nói thêm: “Phải rồi, năm ngoái em đính hôn rồi.”
“Chúc mừng cậu nhé! Chồng chưa cưới của cậu làm nghề gì thế?” Nhậm Lộ mỉm cười hỏi.
“Anh ấy mở một công ty, kinh doanh nhỏ thôi.”
Trương Hà miễn cưỡng nở một nụ cười rồi quay sang hỏi Nhậm Lộ: “Còn cậu thì sao? Có kế hoạch gì chưa?”
Nhậm Lộ nói trước mắt cô sẽ ở bên mẹ mình một thời gian, sau đó mới đi tìm việc làm.
Khi cô vừa nói xong thì đột nhiên Từ Huy hỏi: “Đôi vợ chồng già đã thu nhận em có tên gì thế?”
Nhậm Lộ nhìn anh như muốn nói gì đó, nhưng đúng lúc này lại có một tiếng sấm nổ vang trời cắt ngang lời cô định nói.
Ngay sau đó, cơn mưa trút xuống rồi nhanh chóng chuyển thành cơn mưa như trút nước.
6: Phát hiện bộ hài cốt
Sáng sớm hôm sau, bầu trời u ám, thành phố Tây Hà vẫn chìm trong làn hơi nước ẩm ướt.
Trên con dốc dẫn lên ngọn đồi nhỏ ở phía bắc Công viên Mai Sơn, có một nam và một nữ đang leo lên con dốc đó.
Người phụ nữ vừa đi vừa phàn nàn vừa mới mưa xong đã leo núi, làm bẩn giày rồi quay về còn phải giặt sạch, người đàn ông cúi đầu không nói gì mà chỉ lầm lũi đi về phía trước, giống như không nghe thấy người bên cạnh đang nói gì.
Họ leo thêm một đoạn thì người phụ nữ bất ngờ dừng lại rồi lớn tiếng nói: “Không leo nữa! Ướt nhẹp thế này, thậm chí chỗ để ngồi cũng không có, đi về thôi.”
Người đàn ông ngoảnh đầu lại, bất lực đáp: “Còn một, hai trăm mét nữa là tới đỉnh rồi.”
“Gần hơn cũng không leo, về nhà!” Người phụ nữ quay đầu đi xuống dốc, vừa đi vừa làu bàu: “Một ngày không leo núi thì chết à?”
“Này!” Người đàn ông bất mãn gọi một tiếng.
Nhưng người phụ nữ không thèm quay đầu, chỉ giơ tay chỉ sang bên phải: “Nhìn đi, sạt lở kìa! Muốn leo thì anh leo một mình đi.”
Người đàn ông nhìn theo hướng tay cô ta chỉ, quả nhiên anh ta nhìn thấy một khu vực rộng lớn đất đá vừa mới bị sạt xuống.
Chỗ đó vốn là một sườn dốc cao, cách đường núi khoảng hai mươi mét, có lẽ sau trận mưa lớn đêm qua thì đã sập xuống.
Người đàn ông nhìn đống đất đá rồi lại nhìn theo bóng dáng kiên quyết của người phụ nữ, anh thở dài một tiếng rồi cũng đành quay lại đi theo cô.
Nhưng vừa đi được vài bước thì anh bất giác quay đầu lại đưa mắt nhìn về phía đống đất đá.
Anh dừng lại, nhíu mày nhìn chăm chú mấy giây rồi sau đó gọi người phụ nữ đợi một chút.
Người phụ nữ không thèm để ý đến anh ta mà tiếp tục đi về phía trước, đến khi nhận ra anh không nói gì nữa thì cô ta mới quay đầu lại, cô ta nhìn thấy người đàn ông đã đi đến chỗ bị sạt lở nên hét lớn: “Quay lại ngay, làm bẩn giày thì đừng có bắt tôi giặt đấy.”
Lời còn chưa dứt thì cô đã thấy anh đứng yên, hai chân tách ra một trước một sau, hơi cúi người rồi nghiêng hẳn người về phía trước, cổ vươn ra thật dài như đang nhìn kỹ thứ gì đó.
Người phụ nữ cau mày, cô ta vừa định hét lên lần nữa, nhưng còn chưa kịp nói xong chữ “này” thì anh ta bỗng bật dậy như chạm phải thứ gì đó, quay đầu bỏ chạy thục mạng.
Hai mươi phút sau, cảnh sát có mặt tại điểm sạt lở.
Dưới đống đất đá, họ phát hiện một bộ hài cốt không có đầu bị chôn vùi bên dưới.
–
Vài ngày sau khi hội ngộ, Từ Huy lại hẹn Lưu Quân và Trương Hà cùng đến thăm nhà Nhậm Lộ, Trương Hà nói cô bận nên cuối tuần chỉ có Từ Huy và Lưu Quân đến thăm, sự xuất hiện của họ khiến căn hộ 601 của tòa nhà số 8 vốn luôn vắng vẻ trở nên nhộn nhịp hiếm thấy.
Mẹ của Nhậm Lộ là Khâu Bình rất vui khi thấy họ đến thăm, bà nhiệt tình dọn ra cả một bàn đầy trà bánh và trái cây.
Giống như con gái của mình, hôm nay bà ấy cũng như biến thành một con người khác.
Ba của Nhậm Lộ là Nhậm Bình An, ông và Khâu Bình là người cùng quê, hai người đều ở huyện An Đài.
Hai người kết hôn vào năm 1987, sau đó chuyển đến Tây Hà, sau đó một năm thì họ cùng vào làm việc ở nhà máy Nam Tài.
Mặc dù Nhậm Bình An có tính cách quá khôn khéo nên không quá được lòng những người trong nhà máy, nhưng vợ chồng của họ luôn hòa thuận hạnh phúc, sau khi Nhậm Lộ ra đời vào tháng 3 năm 1991 thì gia đình nhỏ của họ từng khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Thế nhưng chín năm sau, cả một gia đình bất ngờ tan vỡ.
Đó là một ngày vào tháng 9 năm 2000, nhiều người trong nhà máy vẫn nhớ như in cảnh tượng của ngày hôm đó: Nhậm Bình An xách một túi vải lớn, hai mắt đỏ ngầu, ông giận dữ bước ra từ tòa nhà số 8, Khâu Bình vừa chạy theo vừa khóc lóc van xin ông đừng đi nhưng Nhậm Bình An vẫn làm như không nghe thấy, ông bước thẳng ra khỏi khu nhà tập thể của nhà máy rồi không còn ai thấy ông xuất hiện nữa.
Trước khi Nhậm Bình An bỏ đi, hàng xóm đã nhiều lần nghe thấy hai vợ chồng cãi nhau, ông ấy tỏ ra vô cùng cáu gắt còn Khâu Bình thì luôn khóc lóc tranh cãi.
Sau chuyện đó thì trong nhà máy rộ lên tin đồn rằng Khâu Bình ngoại tình rồi bị Nhậm Bình An phát hiện, do không cam tâm việc bị vợ mình cắm sừng nên ông đã nhẫn tâm bỏ vợ bỏ con, còn thậm chí có người còn ác ý nói chưa chắc gì Nhậm Lộ đã là con ruột của ông ấy.
Phải mất rất nhiều năm thì những tin đồn này mới dần biến mất, không còn ai nhắc đến nữa.
Sự ra đi của Nhậm Bình An đã giáng một cú sốc lớn lên gia đình họ.
Kể từ ngày đó bà Khâu Bình vốn hiền lành cũng dần trở nên hay cáu gắt, thậm chí bà còn bắt đầu uống rượu, mà Nhậm Lộ thì từ một cô bé vui vẻ hoạt bát cũng ngày càng thu mình lại, trầm mặc ít nói hơn.
Sau khi Nhậm Lộ mất tích thì căn nhà chỉ còn lại một mình Khâu Bình, bà suy sụp đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà mái tóc đen nhánh trước kia đã bạc trắng, da trên mặt sạm đi rồi trở nên nhăn nheo, tinh thần cũng ủ dột rã rời.
Bà dần ít giao tiếp với những người trong nhà máy, tệ hơn nữa là cách đây một năm bà ấy đã nghỉ hưu, từ sau khi nghỉ hưu thì bà ấy càng lệ thuộc vào rượu hơn.
May mà có người bạn cũ là Cao Ngọc Lan đã kịp thời phát hiện, sau đó mỗi ngày bà Cao đều kéo Khâu Bình ra ngoài, giúp bà ấy duy trì giao tiếp xã hội, nhờ đó mà tình hình của bà ấy không đến mức không thể cứu vãn.
Hôm đó Từ Huy chạy lên lầu tìm Nhậm Lộ, chính Khâu Bình là người mở cửa cho anh, chỉ trong khoảnh khắc nhìn thấy bà ấy, anh đã ngẩn người.
Gương mặt từng bị thời gian và nỗi cô đơn hủy hoại giờ đây là nụ cười rạng rỡ, đôi mắt của bà ấy cũng sáng bừng trở lại, nhìn thấy Từ Huy, bà ấy không chỉ niềm nở mời anh vào nhà mà còn vui vẻ gọi Nhậm Lộ ra gặp anh.
Khi Lưu Quân nhìn thấy sự thay đổi của Khâu Bình, anh cũng rất vui mừng.
Sau khi Nhậm Lộ mất tích, nhóm bạn của cô cũng thường xuyên đến thăm Khâu Bình, nhất là Từ Huy và Lưu Quân, gần như mỗi tháng họ đều đến một hay hai lần, họ chứng kiến cảnh bà ấy ngày càng tiều tụy nhưng lại không làm được gì.
Giờ đây hình ảnh dịu dàng đôn hậu của dì Khâu trong ký ức của họ đã quay lại, chuyện này khiến Lưu Quân vừa vui mà cũng vừa cảm thấy xót xa, anh phải hít một hơi thật sâu mới kìm được nước mắt.
“Mấy năm qua Tiểu Lộ chịu khổ rồi, suy cho cùng cũng là tại dì hết.” Khâu Bình nói.
Bà kể vào cái đêm mưa của ba năm trước, Nhậm Lộ đã gọi điện về nhà, cô định nhờ bà mang ô ra, nhưng khi đó bà đã uống say nên nằm gục trên giường không nghe thấy điện thoại, đến lúc tỉnh lại thì trời đã khuya, lúc này bà mới phát hiện ra con gái mình vẫn chưa về nhà.
Khâu Bình vừa nói vừa nắm chặt tay Nhậm Lộ, đôi mắt rưng rưng: “Từ giờ mẹ nhất định sẽ bù đắp cho con, mẹ sẽ không để con phải chịu bất kỳ ấm ức nào nữa.”
Khi nói đến mấy chữ cuối cùng thì giọng nói của Khâu Bình bắt đầu run lên, Nhậm Lộ thấy vậy nên vội nắm chặt tay bà ấy.
Hai mẹ con tựa đầu vào nhau, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên khuôn mặt, Lưu Quân nhìn thấy cảnh này thì vội vàng quay đầu đi, anh sợ mình cũng không kìm được mà khóc theo.
Từ Huy chỉ biết cúi đầu thở dài, anh nghĩ đến việc Nhậm Lộ đã phải phiêu bạt cô đơn suốt mấy năm dài, trong lòng anh không khỏi trĩu nặng.
Khi rời khỏi nhà Nhậm Lộ, Lưu Quân vừa xoa đôi mắt đỏ hoe vừa nói: “Mẹ con họ thật đáng thương. Ba năm qua, một người thì lang bạt khắp nơi, một người thì cô độc ở nhà, may mà cuối cùng cũng được đoàn tụ.”
Từ Huy lặng lẽ gật đầu, sau đó anh ngẩng lên nhìn về phía căn hộ trên tầng sáu, anh thấy Nhậm Lộ đang đứng trên ban công nhìn xuống họ, anh giơ tay vẫy, Nhậm Lộ cũng vẫy tay đáp lại rồi quay người đi vào nhà.
Nhớ lại tình cảnh trong nhà Nhậm Lộ, bỗng nhiên trong lòng của Lưu Quân dâng lên một cảm giác vui mừng.
Từ nhỏ, ba mẹ của Lưu Quân đã chăm sóc anh chu đáo từng chút một, nhưng họ cũng vô cùng nghiêm khắc, từng lời nói từng hành động của anh phải nghe theo yêu cầu của họ, dù chỉ một sai sót nhỏ thì anh cũng bị khiển trách, nặng hơn còn bị phạt đòn.
Lớn lên trong môi trường vừa được ba mẹ yêu thương nhưng cũng vừa được quản giáo nghiêm khắc như vậy, cho nên Lưu Quân vừa cảm nhận được tình yêu thương của ba mẹ nhưng cũng e sợ sự mạnh mẽ của họ.
Cứ như thế mà bất tri bất giác anh trở thành một đứa trẻ có tính cách rụt rè né tránh, cho đến khi ba mẹ của anh nhận ra mình đã quá khắt khe, họ muốn thay đổi cách dạy dỗ thì cũng đã muộn rồi.
Lâu ngày thì cả nhà đã quen với cách chung sống như vậy, ngay cả khi Lưu Quân trưởng thành và lập gia đình thì ba mẹ của anh vẫn nắm quyền quyết định trong rất nhiều chuyện.
Anh từng cố gắng thay đổi, anh muốn thoát khỏi trạng thái vừa lệ thuộc vừa khao khát tự do này, nhưng đến cuối cùng thì anh vẫn thường là người nhượng bộ trước, chẳng hạn như chuyện mua nhà.
Tiểu khu Thiên Hòa mà Lưu Quân đang ở chỉ cách khu dân cư Nam Tài một con đường.
Khi ba mẹ của Lưu Quân quyết định mua căn hộ ở đây để làm nhà tân hôn cho anh, họ lấy lý do để tiện cho hai bên qua lại.
Vợ của anh Lưu Quân từng phản đối kịch liệt nhưng ngại không dám tự mình nói với ba mẹ chồng, cho nên đã đẩy Lưu Quân ra làm trung gian.
Kết quả ra sao thì ai cũng đoán được, vì chuyện này mà vợ của Lưu Quân đã cãi nhau với anh một trận lớn, thậm chí mấy ngày không thèm nhìn mặt, may mà sau khi nhìn thấy căn hộ mới thì cô cũng khá hài lòng, cho nên cuối cùng cô ấy cũng nguôi giận.
“Dù sao thì nhà mình vẫn tốt hơn Nhậm Lộ nhiều.” Lưu Quân thầm tự an ủi bản thân, nhưng đúng lúc đó đột nhiên ánh mắt anh lóe lên, dừng bước trong vô thức.
Ở phía xa, Vương Siêu đang đứng bên lề đường cùng một người đàn ông cao khoảng một mét tám, gã ta cao to mập mạp, họ vừa hút thuốc vừa nhìn chằm chằm vào một cô gái đang đi ngang qua đường.
Người đàn ông nói gì đó, sau đó cả hai liền bật ra một tràng cười cợt nhả, cô gái quay lại lườm họ một cái rồi bước nhanh hơn.
Người đàn ông đó là Mã Lạc, cũng là con em của công nhân viên trong nhà máy Nam Tài.
Từ thời tiểu học thì gã ta đã nổi tiếng là một đứa trẻ hư trong nhà máy, gã thường dẫn đám bạn hư đi phá phách khắp nơi, đặc biệt thích bắt nạt bạn học.
Lúc đó Lưu Quân là một trong những đối tượng bắt nạt ưa thích của gã, ba mẹ của Lưu Quân từng phải tìm đến nhà Mã Lạc để nói chuyện, và sau đó gã bị ba của mình đánh cho một trận nên thân.
Kể từ lúc đó thì Mã Lạc cũng kiềm chế bớt nhưng cứ như vậy mà gã ta hoàn toàn ghét Lưu Quân, tuy nhiên gã không dám động tay động chân với Lưu Quân nữa nhưng lại chuyển sang mỉa mai, thường dùng những lời lẽ như “đồ nịnh bợ” hay “đồ ẻo lả” để sỉ nhục Lưu Quân, dần dà thì những đứa trẻ khác cũng học theo.
Nếu Từ Huy, Trương Hà, hay Nhậm Lộ có mặt ở đó thì họ sẽ đứng ra bảo vệ anh, nhưng hầu hết thời gian thì Lưu Quân chỉ biết cúi đầu chịu đựng, nuốt cay đắng vào trong lòng.
Đây là lần đầu tiên Lưu Quân biết Vương Siêu quen biết Mã Lạc, nhìn thấy hành vi của họ, anh không khỏi nhíu mày.
Đúng lúc đó, ánh mắt của Mã Lạc cũng chạm phải ánh mắt của anh, ngay lập tức, gã ta nở nụ cười đầy ác ý.
Lưu Quân vội vàng cúi đầu, anh định quay người đi nhanh, nhưng chưa kịp bước xa thì đã bị Mã Lạc đuổi theo và chặn lại.
“Ồ, tôi cứ tưởng ai, hóa ra là Lưu đại chủ biên! Lâu rồi không gặp!”
Trên khuôn mặt của Mã Lạc mang theo nụ cười, nhưng ánh mắt sắc lạnh như dao chiếu thẳng vào khuôn mặt của Lưu Quân.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba thì Mã Lạc vào làm trong nhà máy, tuy bề ngoài thì có vẻ gã ta đã thu mình hơn nhưng đó cũng chỉ là do áp lực từ những quy tắc khắt khe của thế giới người lớn, chứ thật sự bản chất của gã ta không hề thay đổi.
Vào lúc nãy, gã nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Lưu Quân khi nhìn mình thì gã lập tức nổi giận.
Lưu Quân vừa nhìn là biết Mã Lạc có ý đồ xấu, cho nên anh định đi vòng qua hướng khác, nhưng vừa bước được một bước thì bị chặn lại.
Mã Lạc dùng ngón tay đâm vào ngực anh: “Tôi đang nói chuyện với cậu đấy!”
Trái tim của Lưu Quân đập thình thịch nhưng anh vẫn cắn răng cố giữ bình tĩnh nói: “Cậu muốn gì?”
“Chỉ muốn tán gẫu thôi, không được à?” Mã Lạc phả một hơi khói thuốc vào mặt anh.
“Tôi bận lắm, không có thời gian.” Lưu Quân hít sâu một hơi, anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào Mã Lạc, cố gắng không để ánh mắt mình dao động.
Hành động này rõ ràng mang hàm ý chống trả.
Mã Lạc nhíu mày, rồi vòng tay khoác lên vai Lưu Quân, sau đó bật cười lớn: “Vương Siêu đang làm việc ở chỗ cậu phải không? Nào, anh em chúng ta cùng trò chuyện chút nhé!”
Lưu Quân hất mạnh cánh tay để gạt tay gã ra, nhưng đối phương vừa cao vừa khỏe khiến anh không thoát được mà còn bị gã mạnh tay kéo lại.
Mã Lạc túm lấy cổ áo Lưu Quân, vặn một cái mạnh làm anh quay một vòng tại chỗ. Vương Siêu đứng bên cạnh bật cười, trông thấy bộ dạng chật vật của Lưu Quân thì lại liên tục cười phá lên.
Tại cổng chính nhà máy Nam Tài có rất nhiều người qua lại, phần lớn là công nhân quen biết trong nhà máy.
Thấy hành động của hai người thì có người hiếu kỳ, có người lắc đầu ngán ngẩm, nhưng không ai dám bước lên can ngăn.
Dưới ánh nhìn của nhiều người, cuối cùng Lưu Quân cũng gào lên: “Buông tôi ra!”
Mã Lạc nghe vậy, không những không nới tay mà còn siết chặt hơn.
Đúng lúc đó, từ xa vang lên giọng nói của Từ Huy: “Bỏ cậu ấy ra!”
Mã Lạc khựng lại.
Vốn dĩ từ xưa thì gã đã e dè Từ Huy, bây giờ Từ Huy đã là cảnh sát thì gã lại càng không dám chọc vào, mặc dù e dè nhưng lại không định buông tay.
Từ Huy thấy Mã Lạc như thế nên bước nhanh về phía trước rồi lớn tiếng nói: “Tôi nói cậu buông tay ra!”
Hai người nhìn nhau, cuối cùng Mã Lạc đành miễn cưỡng nhượng bộ, gã từ từ buông Lưu Quân ra, huýt sáo một tiếng rồi quay người gọi Vương Siêu đi cùng.
Từ Huy quay lại nhìn, chỉ thấy Lưu Quân đang chăm chú nhìn theo bóng lưng của hai người họ, hai tay siết chặt thành nắm đấm, toàn thân run rẩy.
7: Những bí mật
Vụ thi thể không đầu ở công viên Mai Sơn.
Do thời điểm xảy ra vụ việc có rất ít người chứng kiến và thông tin cũng được giữ kín nên chuyện có người phát hiện bộ hài cốt không đầu ở công viên Mai Sơn không gây chú ý lớn trong dư luận, nhưng chuyện này lại khiến cảnh sát đau đầu.
Kết quả giám định pháp y cho thấy bộ hài cốt thuộc về một người đàn ông cao khoảng một mét tám, tuổi từ 20 đến 30, ba xương sườn bên trái của nạn nhân có dấu hiệu bị gãy từ lâu, còn đốt sống cổ bị chém, các vết chém cũng không đều nhau.
Hiển nhiên đây là một vụ án mạng, mà hung thủ đã chặt đầu nạn nhân để tránh việc bị nhận dạng ra thân phận, sau đó đã mang phần đầu đến nơi khác xử lý.
Mặc dù có thể trích xuất DNA từ xương nhưng kết quả lại không khớp với bất kỳ mẫu DNA nào trong cơ sở dữ liệu.
Dựa vào khí hậu của Tây Hà và mức độ phong hóa của hài cốt, các chuyên gia xác định bộ hài cốt đã bị chôn vùi ít nhất từ mười đến mười lăm năm.
Một bộ hài cốt không rõ danh tính, manh mối duy nhất để lại là những xương sườn từng bị gãy cùng với thông tin cơ bản như độ tuổi, chiều cao và giới tính.
Để lần ra tung tích, cảnh sát có hai hướng điều tra: Một là từ các báo cáo mất tích cách đây mười năm trở về trước, hai là từ hồ sơ y tế của các bệnh viện.
Tuy nhiên, công việc này vô cùng tốn sức, vì các bệnh án trước đây phần lớn chưa được số hóa nên khiến cho việc tra cứu gặp nhiều khó khăn.
Lúc này có người đề nghị các công nghệ xác định danh tính thông qua dấu vân tay đã được biết đến từ lâu, hơn nữa đến đầu thế kỷ 21 thì khái niệm về công nghệ DNA cũng dần được mọi người biết đến.
Việc hung thủ không phá hủy hoàn toàn thi thể ngoài phần đầu có thể cho thấy hung thủ rất tự tin với các dấu vết còn lại như DNA hay dấu vân tay, hung thủ tự tin rằng những dấu vết này sẽ không đủ để nhận diện nạn nhân.
Điều này ám chỉ hung thủ có thể hiểu rõ về tình trạng pháp lý hoặc lý lịch của nạn nhân, nhưng nhận định này chỉ hữu ích khi đã xác định được phạm vi điều tra cụ thể, không thể nào thu hẹp phạm vi điều tra cơ sở.
May mà có một bằng chứng quan trọng thu thập được ở hiện trường đã mở ra bước ngoặt lớn.
Khi hung thủ xử lý thi thể thì đã không loại bỏ quần áo của nạn nhân, vải sợi hóa học từ quần áo của nạn nhân rất khó phân hủy nên vẫn còn giữ được khá nguyên vẹn, xét từ nhãn mác thì có thể đọc được dòng chữ “Trang phục Hoa Tinh”.
Sau khi điều tra thì cảnh sát phát hiện đây là sản phẩm của một xưởng may ở Thượng Hải nhưng đã ngừng hoạt động từ năm 1992.
Chi tiết này giúp thu hẹp đáng kể khoảng thời gian tử vong của nạn nhân, cảnh sát đưa ra giả thuyết rằng nạn nhân có thể đã chết từ hơn hai mươi năm trước, đó là khoảng thời gian khi DNA chưa được ứng dụng phổ biến và chưa có cơ sở dữ liệu lưu trữ mẫu.
Nếu vụ án xảy ra trong khoảng thời gian đó thì sẽ dễ dàng lý giải cách thức xử lý thi thể của hung thủ hơn rất nhiều.
Cuối cùng lãnh đạo của phân cục công an Bình Xương quyết định thay đổi hướng điều tra, bắt đầu điều tra từ các báo cáo mất tích và hồ sơ y tế trước năm 1995 trong toàn thành phố.
–
Sau bữa trưa, Nhậm Lộ dọn dẹp bát đũa xong, lại đợi Khâu Bình vào phòng ngủ trưa rồi mới đeo túi đi ra khỏi cửa.
Cầu Tiểu Phù cách nhà máy Nam Tài khoảng một cây số, đó là một cây cầu đá không mấy nổi bật với bờ đê cũ kỹ, lâu ngày chưa được tu sửa.
Ở vị trí này, lòng sông Tây Hà thu hẹp lại, đến mùa nước dâng vào mùa hè thì nước chảy xiết nên không thích hợp để bơi, thêm vào đó giữa chỗ này và khu Nam Tài bị ngăn cách bởi một khu ổ chuột rất lộn xộn nên rất ít người lui tới đây.
Khi Nhậm Lộ đến đầu cầu thì đã có một người đàn ông đã đứng đợi ở đó, anh ta trông trẻ hơn Nhậm Lộ một chút, dáng vẻ rất lười nhác, vẻ ngoài còn hơi bơ phờ, nhưng khi nhìn thấy cô thì ánh mắt của anh ta lập tức trở nên sắc bén và đầy cảnh giác, anh ta nhìn cô ấy từ đầu đến chân hai lần nhưng không nói gì.
Nhậm Lộ bước lên phía trước, lạnh lùng nói: “Trần Chính?”
“Cô là ai?”
“Mạnh Giai.”
Người đàn ông tự được gọi là Trần Chính gật đầu, anh ta nhìn chiếc túi trên vai Nhậm Lộ.
Thấy vậy, cô ấy tháo túi xuống, lấy một phong bì từ bên trong ra và đưa cho anh ta.
Trần Chính nhận lấy rồi rút ra hai tấm ảnh, trong ảnh là cùng một người đàn ông nhưng là hai khuôn mặt lúc trẻ và lúc già.
Anh ta hỏi: “Đây là người mà cô muốn điều tra?”
“Đúng, tôi cần toàn bộ thông tin về ông ấy, càng chi tiết càng tốt.”
Mấy ngày trước, Nhậm Lộ tìm thấy Trần Chính trên mạng, cô nói muốn nhờ anh ta điều tra một người.
Anh ta thường xuyên nhận loại việc này nên làm quen tay rồi, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta gặp kiểu người như cô gái này: Trẻ trung, thanh tú, trông thì có vẻ nhẹ nhàng lịch sự nhưng lại khiến người ta cảm thấy không dễ bắt nạt, khiến anh ta không khỏi tò mò mà đoán thử mối quan hệ giữa hai người này là gì.
“Ông ta là gì của cô?”
“Chuyện đó không liên quan đến anh.”
“Được thôi.” Trần Chính nhướng mày rồi nhét ảnh vào lại phong bì, sau đó anh ta nói tiếp: “Nhưng cô phải thanh toán trước một nửa tiền.”
Nhậm Lộ không tỏ vẻ gì, cô ấy lấy một xấp tiền mặt ra đưa cho anh ta, Trần Chính nhận lấy rồi đếm qua một lượt, cuối cùng trong mắt cũng ánh lên chút vui vẻ: “Có tin tức gì thì tôi sẽ lập tức báo cho cô.”
Nhậm Lộ không nói gì, Trần Chính lại nói: “Người đẹp, tôi thấy cô cũng là người thẳng thắn, sau này có gì cần cứ liên lạc nhé, tôi có thể làm được nhiều việc lắm.”
Nghe câu này, Nhậm Lộ ngước mắt nhìn anh ta một cái rồi sau gật đầu, sau đó cô ấy xoay người rời đi.
Hôm ấy nghe Nhậm Lộ kể về trải nghiệm mất tích của mình, Trương Hà rất không hài lòng.
Rõ ràng đối phương đã thay đổi quá nhiều, từ một cô gái hiền lành rụt rè trở nên tự tin, mạnh dạn, thậm chí còn có phần mạnh mẽ.
Vậy mà lời giải thích của cô ấy chỉ đơn giản là “ở trong núi vài năm”, dù thế nào Trương Hà cũng không tin được chuyện này.
Thậm chí cô còn cảm thấy như mình đang bị phản bội, cô cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy Nhậm Lộ không còn xem họ là bạn bè nữa, hơn nữa lý do thật sự là gì thì bốn người họ đều biết rõ, chỉ là họ không nói ra mà thôi.
Cho nên Trương Hà lấy cớ bận việc để không đến thăm nhà của Nhậm Lộ.
Vốn dĩ cô nghĩ rằng việc từ chối đến thăm sẽ khiến đối phương nhận ra sự bất mãn của mình rồi sẽ chủ động xin lỗi làm hòa, nhưng không ngờ thậm chí đối phương còn chẳng hỏi han một câu nào, chuyện này càng khiến cô tức giận hơn.
Trong lúc cô đang ngắm nhìn khung cảnh ban đêm bên ngoài cửa sổ, tự mình bực bội thì có tiếng mở cửa vang lên, Liêu Vân Xuyên bước vào nhà.
Khi nhìn thấy vợ chưa cưới của mình thì anh ấy hơi làm quá lên, anh nheo mắt nhướng mày rồi vươn vai lười biếng, uể oải nói: “Cuối cùng cũng về nhà rồi.”
Trương Hà bước tới, ngay lập tức cô ngửi thấy mùi rượu, cô cười hỏi: “Lại uống rượu à?”
“Anh cũng hết cách, làm ăn mà.” Liêu Vân Xuyên đổi dép rồi nói muốn đi tắm.
Trương Hà hỏi anh ta có muốn ăn gì không nhưng anh chỉ tùy tiện xua tay rồi đi thẳng vào phòng tắm, khóa cửa lại.
Trương Hà thở dài, cô cúi xuống xếp ngay ngắn đôi giày da của Liêu Vân Xuyên, khi vừa định đứng dậy thì cô nhìn thấy một sợi tóc dài dính trên đôi giày anh vừa thay ra, cô tiện tay nhặt lên và ném vào thùng rác bên cạnh.
Cô vốn là người ưa sạch sẽ, chỉ cần thấy tóc rụng trong nhà là sẽ xử lý ngay, vì chuyện này mà Liêu Vân Xuyên thường nói đùa rằng cô bị “bệnh sạch sẽ”.
Nhìn sợi tóc rơi xuống thùng rác, Trương Hà nghĩ bụng nên chuẩn bị cho anh một cốc sữa nóng để bảo vệ dạ dày và giúp anh ngủ ngon hơn.
Nhưng vào khoảnh khắc đó sợi tóc kia bỗng lóe lên trong mắt cô khiến cô sững người, cô vội vàng nhặt nó lên lần nữa rồi đưa đến trước mắt.
Ngay lập tức, tim cô đập loạn nhịp.
Đó là một sợi tóc dài màu nâu vàng, mà Trương Hà thì chưa bao giờ nhuộm tóc.
Cô nhận thức được sợi tóc này không phải là tóc của mình, trong vài giây ngắn ngủi mà hình như Trương Hà đã mất hết cảm giác, thậm chí cả phương hướng cũng trở nên mơ hồ.
Khi ý thức dần quay lại thì cô lập tức đem sợi tóc đến nơi có ánh sáng sáng hơn để kiểm tra màu sắc lại thật kỹ.
Mãi đến khi nhịp tim dần ổn định và hơi thở nặng nề dần trở lại bình thường thì cô mới chậm rãi đi vào bếp, cô vứt sợi tóc vào bồn rửa rồi xả nước cho nó bị cuốn trôi.
Sau đó cô rót một cốc nước nóng, uống cạn hết cốc nước trong một hơi để trấn tĩnh lại, đồng thời cô tự nhủ với bản thân đừng nghĩ linh tinh.
Liêu Vân Xuyên gặp gỡ nhiều người, lại thường xuyên đi xã giao nên chẳng may dính phải tóc của ai đó cũng là chuyện hết sức bình thường, hoặc cũng có thể đó là tóc do cô mang từ bên ngoài về mà cô không để ý thôi.
Nghĩ đến đây, Trương Hà cảm thấy được an ủi phần nào, cô cố gắng chôn vùi điều gì đó vào thật sâu trong ký ức rồi lại bắt đầu đi chuẩn bị sữa nóng.
Hồi lâu sau, Liêu Vân Xuyên tắm xong bước ra ngoài, anh nhìn thấy ly sữa trong tay Trương Hà thì mỉm cười đưa tay ra nhận lấy, anh ôm cô rồi hôn nhẹ lên má, sau đó mới uống cạn cốc sữa.
Trương Hà đi vào phòng tắm, cô định gom quần áo của Liêu Vân Xuyên đi giặt thì phát hiện chúng không còn ở đó, cho nên cô mới hỏi anh ấy: “Quần áo của anh đâu rồi?”
Liêu Vân Xuyên nói anh đã bỏ hết vào máy giặt để lát nữa quay lại giặt luôn một thể.
“Không phải cái áo sơ mi đó của anh phải giặt khô à? Giặt nước lỡ hỏng thì thế nào?” Nhịp tim của Trương Hà lại bắt đầu tăng tốc.
Từ trước đến nay Liêu Vân Xuyên chưa từng dọn dẹp quần áo bẩn.
“Thi thoảng giặt nước một lần cũng không sao đâu, áo bám mùi rượu nồng quá, anh ngửi mà khó chịu.” Liêu Vân Xuyên giải thích.
“À, vậy bây giờ em đi giặt.” Trương Hà vừa nói vừa lấy nước giặt và nước xả vải đổ vào khay, sau đó mở van nước và chọn chế độ giặt nhẹ.
Làm xong hết các bước, nhưng đến khi sắp ấn nút khởi động thì đột nhiên cô khựng lại.
Sau khi hơi do dự thì Trương Hà quay đầu nhìn về phía phòng khách rồi chậm rãi mở cửa máy giặt, cô lấy cái áo sơ mi trắng hàng hiệu của Liêu Vân Xuyên ra và đưa lên mũi ngửi.
Có thứ gì đó lướt qua trong đầu cô khiến thế giới xung quanh một lần nữa trở nên mờ ảo.
Bên dưới mùi rượu nồng nặc đó thì cô còn ngửi thấy một mùi nước hoa phụ nữ thoang thoảng.
8: Vụ trộm kỳ lạ
Gần đây ở khu Nam Tài đã xảy ra liên tiếp hai vụ trộm đột nhập vào nhà.
Tên trộm lợi dụng lúc đêm khuya khi người dân ngủ say rồi leo qua đường ống thoát nước ở bên ngoài các căn hộ không có lắp khung bảo vệ để lẻn vào nhà dân trộm cắp tài sản.
Trong vụ trộm thứ hai, tên trộm không cẩn thận khiến chủ nhà thức giấc.
Kẻ đó hoảng loạn bỏ chạy nhưng cuối cùng vẫn bị hàng xóm cùng bảo vệ khu dân cư bắt được.
Khi giao nộp hắn cho đồn cảnh sát để điều tra thì mới phát hiện hóa ra hắn là một nhân viên giao hàng thường xuyên ra vào khu dân cư Nam Tài.
Nhà máy Nam Tài được thành lập vào năm 1980 và đến năm 1995 thì đã xây dựng khu tập thể dành cho công nhân, sau đó bán giá rẻ cho những người có đủ điều kiện được cấp nhà, đến năm 2005 thì khu tập thể chính thức đổi tên thành khu dân cư Nam Tài.
Khu vực này có hai mươi hai tòa nhà chung cư với tổng số cư dân là hơn ba ngàn người.
Do lợi nhuận của nhà máy Nam Tài liên tục giảm sút trong những năm qua, tình trạng quản lý cơ sở hạ tầng và môi trường của khu dân cư cũng ngày càng xuống cấp, ví dụ như hệ thống chiếu sáng công cộng và thiết bị giám sát đã bị hư hỏng và xuống cấp nghiêm trọng, cho nên đã tạo ra nhiều “điểm mù” trong khu dân cư.
Nhân viên giao hàng kia đã từng ngồi tù vì tội trộm cắp, chính vì phát hiện ra kẽ hở này mà lòng tham của hắn lại trỗi dậy.
Sau khi xảy ra chuyện này thì ngay lập tức ủy ban khu phố đã làm việc với công ty quản lý bất động sản để yêu cầu họ nhanh chóng sửa chữa hệ thống giám sát và đèn chiếu sáng, đồng thời tăng cường tuần tra và tăng cường thêm lực lượng bảo vệ tại các lối ra vào.
Sáng sớm hôm nay, các camera giám sát bị hư hỏng trong khu dân cư Nam Tài đã được họ vội vàng thay mới.
Đến chiều thì Từ Huy dẫn theo Tiểu Vương tới khu dân cư Nam Tài để cùng với ủy ban khu phố kiểm tra tình hình khắc phục.
Sau khi kiểm tra xong, Cao Ngọc Lan kéo Từ Huy lại rồi bắt đầu than thở, bà ấy nói ủy ban khu phố đã nhiều lần đề nghị công ty quản lý sửa chữa thiết bị nhưng mỗi lần như thế họ đều hứa hẹn rồi chẳng thấy họ làm gì.
Từ Huy lắc đầu tỏ vẻ bất lực, anh nói thêm: “May là đã bắt được người, hơn nữa cũng không gây ra chuyện gì lớn, sau này chắc sẽ không còn xảy ra chuyện như thế nữa đâu.”
Cao Ngọc Lan gật đầu, nhưng đột nhiên bà ấy bỗng nhíu mày rồi hạ giọng nói: “Này, vạn nhất đừng để xảy ra chuyện như nhà lão Tề nữa.”
Từ Huy ngẩn người ra rồi sau đó mới phản ứng lại, hóa ra là bà ấy đang nhắc đến vụ án xảy ra vào mùa hè năm 2008.
Năm đó công nhân nhà máy Nam Tài là Tề Chấn Hưng cùng vợ về quê thăm họ hàng, để cô con gái Tề Mẫn đang học cấp ba ở nhà một mình.
Hai ngày sau, khi vợ chồng trở về thì phát hiện Tề Mẫn bị người ta dùng gối đè chết trên giường, tiền mặt, trang sức và các vật dụng giá trị khác trong nhà đã bị người ta lấy sạch.
Sau quá trình điều tra thì cảnh sát xác nhận đây là một vụ trộm đột nhập vào nhà, có thể do bị phát hiện nên hoảng loạn dẫn đến giết người.
Chuyện đó đã gây ra chấn động lớn tại khu dân cư Nam Tài, lúc đó cảnh sát cho rằng hung thủ đã lợi dụng các điểm mù của camera giám sát để lẻn vào nhà họ Tề, sau đó nhà máy Nam Tài đã phải bỏ ra một khoản tiền lớn mới xoa dịu được dư luận.
“Mọi người nói xem có phải phong thủy chỗ này không tốt không? Sao cứ vài năm lại có chuyện xảy ra thế chứ?”
Đang mải mê suy nghĩ bỗng nhiên Từ Huy nghe thấy có người bên cạnh cố ý hạ thấp giọng nói.
Anh quay đầu nhìn lại thì thấy hóa ra người vừa nói là Trương Bảo Hoa.
Đối phương đang trợn tròn mắt, dường như đang muốn trưng cầu ý kiến của họ.
“Phì phì phì!” Cao Ngọc Lan lập tức ngắt lời Trương Bảo Hoa: “Đừng có tin vào mấy thứ mê tín phong kiến đó!”
Nghe như vậy thì trong lòng Từ Huy trầm xuống.
Anh lớn lên ở khu dân cư Nam Tài nên đương nhiên anh hiểu rõ Trương Bảo Hoa nói cứ các vài năm lại xảy ra chuyện là đang ám chỉ chuyện gì.
Sau vụ án của Tề Mẫn, cảnh sát đã tìm thấy ở hiện trường có dấu giày nam giới không thuộc về Tề Chấn Hưng, từ đó tiến hành phác họa sơ bộ về chiều cao, cân nặng và độ tuổi của nghi phạm, tuy nhiên do không tìm được thêm manh mối nào khác nên vụ án này đã trở thành án chưa giải quyết.
Ngoài ra vào năm 2000, tại xưởng số ba của nhà máy Nam Tài cũng từng xảy ra một vụ tai nạn, một công nhân bị cuốn vào máy dẫn đến tử vong, sau khi điều tra thì vụ việc này được kết luận là do sơ suất trong thao tác vận hành máy.
Còn có vụ mất tích của Nhậm Lộ vào ngày 10 tháng 3 năm 2015 nữa.
Khi đó, cảnh sát đã huy động một lượng lớn nhân lực, nhà máy Nam Tài cũng cử ra đội tìm kiếm nhưng cuối cùng vẫn không tìm được bất kỳ manh mối có giá trị nào, mãi cho đến vài ngày trước thì Nhậm Lộ mới tự mình xuất hiện.
Nghĩ đến đây, bỗng nhiên Từ Huy nảy ra ý định, anh lập tức gửi tin nhắn wechat cho Nhậm Lộ, anh hỏi cô có thể xuống lầu trò chuyện được không.
–
Qua khe hở giữa các bàn làm việc, Lưu Quân cau mày nhìn về phía phòng trà.
Vương Siêu đang nghiêng người tựa vào tường, vui vẻ trò chuyện cùng nữ thực tập sinh mới đến.
Bản thảo mà Lưu Quân giao cho cậu ta đã đến hạn nộp cách đây nửa tiếng, nhưng nhìn bộ dạng cười nói không chút để tâm của Vương Siêu, rõ ràng cậu ta chưa hoàn thành.
Lưu Quân thu lại ánh mắt, anh siết chặt tay, do dự không biết có nên tìm chủ nhiệm nói chuyện hay không.
Sau sự cố sai sót bản thảo lần trước, có lẽ Vương Siêu cũng cảm thấy có lỗi nên đã ngoan ngoãn được mấy ngày, Lưu Quân cũng nhanh chóng bỏ qua chuyện này, thậm chí anh còn cảm thấy nhẹ nhõm.
Nhưng hai ngày gần đây, Vương Siêu lại ngựa quen đường cũ, cuối cùng anh không thể chịu nổi nữa.
Thế nhưng khi nghĩ đến gương mặt cười như không cười của chủ nhiệm thì Lưu Quân lại hơi chùn bước.
Thứ nhất, Vương Siêu là do chủ nhiệm giới thiệu vào làm, nếu anh đi báo cáo vấn đề này thì chắc chắn sẽ khiến đối phương mất mặt, thứ hai là anh cũng không muốn để chủ nhiệm nghĩ chỉ có một thực tập sinh mà anh cũng không quản lý nổi.
Đang suy nghĩ thì đột nhiên anh thấy Vương Siêu dùng tốc độ cực nhanh vội vã chạy về chỗ làm việc, trong lòng anh cảm thấy khó hiểu, đến khi ngẩng đầu lên nhìn thì mới biết hóa ra là chủ nhiệm Hoàng Lập Quân đang đi tới.
Hoàng Lập Quân khoảng hơn ba mươi tuổi, lúc nào cũng toát ra vẻ hừng hực sức sống, cộng thêm năng lực làm việc mạnh mẽ nên rất được cấp trên coi trọng.
Cho nên trong phòng ban thì anh ta cũng có uy tín rất cao, Vương Siêu lúc nào cũng lười nhác trước mặt Lưu Quân nhưng chỉ cần nhìn thấy Hoàng Lập Quân là lập tức giả vờ nghiêm túc làm việc.
Quả nhiên khi đi ngang qua, Hoàng Lập Quân cố ý liếc nhìn Vương Siêu rồi sau đó hài lòng gật đầu, tiếp đó anh ta mới bước đến bên cạnh Lưu Quân rồi mỉm cười hỏi: “Sao rồi, Vương Siêu làm việc ổn chứ?”
Ai cũng biết đây chỉ là một câu hỏi xã giao nên chỉ cần trả lời qua loa là được, nhưng đột nhiên Lưu Quân lại đứng bật dậy, nhíu mày nhìn về phía Vương Siêu rồi lại nhìn Hoàng Lập Quân.
Chú ý đến thái độ của đối phương, ngay lập tức Hoàng Lập Quân nhíu mày.
Lưu Quân hạ giọng nói có chuyện muốn thảo luận với anh ta, Hoàng Lập Quân hơi do dự nhưng vẫn gật đầu rồi ra hiệu cho anh theo mình vào văn phòng.
Sau khi ngồi xuống, Lưu Quân vội vàng nói hết những biểu hiện của Vương Siêu thường ngày và đánh giá của anh ấy cùng đồng nghiệp về Vương Siêu cho Hoàng Lập Quân nghe.
Hoàng Lập Quân im lặng lắng nghe, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào Lưu Quân khiến anh hơi bồn chồn, nhưng anh vẫn kiên trì nói hết.
Cuối cùng, Lưu Quân còn nhấn mạnh: “Mọi người đều cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của cả phòng.”
“Mọi người? Cụ thể là ai?” Đột nhiên ánh mắt của Hoàng Lập Quân trở nên sắc bén.
Trái tim của Lưu Quân như muốn nhảy lên, anh
há miệng nhưng không nói gì.
Trong tình huống có khả năng đắc tội với lãnh đạo thế này thì anh không thể dễ dàng nói tên của người khác ra chỉ để bảo vệ quan điểm của mình được.
“Cậu có muốn thử nói chuyện với cậu ấy thêm lần nữa không?” Giọng nói của Hoàng Lập Quân đã dịu lại đôi chút: “Theo tôi được biết thì Vương Siêu cũng không tệ đâu, có lẽ cậu ấy vẫn chưa quen với nhịp độ công việc ở đây thôi.”
Lưu Quân lắc đầu: “Tôi đã nói chuyện với cậu ta hai, ba lần rồi, lần nào cậu ta cũng hứa sẽ thay đổi rồi lần nào cũng đều như thế cả.”
“Vậy có khi nào là do phương pháp quản lý của cậu có vấn đề không?” Khóe miệng của Hoàng Lập Quân nhếch lên một nụ cười, nhưng sự châm biếm trong ánh mắt lại rõ ràng hơn ý cười rất nhiều.
Người tinh ý nhìn thấy biểu cảm này có lẽ sẽ lập tức nhượng bộ nhưng Lưu Quân lại lựa chọn cứng rắn: “Dù quản lý tốt đến đâu thì cũng cần phải gặp người hiểu chuyện mới có tác dụng, còn Vương Siêu này thì tôi đã thử cả mềm lẫn cứng rồi, nhưng đều vô dụng cả.”
“Vậy theo cậu thì phải làm thế nào mới có tác dụng đây?” Hoàng Lập Quân vẫn cười như không cười: “Cậu tìm tôi để mách lẻo à?”
Lưu Quân bị lời nói và biểu cảm của anh ta chọc giận nên buột miệng nói: “Nếu không thì tôi còn làm gì được nữa? Đuổi việc cậu ta à? Tôi đâu có quyền hành của nhân sự.”
Gương mặt của Hoàng Lập Quân lập tức sa sầm xuống nhưng Lưu Quân lại không hề nhận ra.
Xét về tính cách nghiêm túc cứng rắn của mình thì anh không biết câu nói vừa rồi của mình đã phạm phải đại kỵ trong môi trường công sở, hơn nữa còn lập tức làm thay đổi cách nhìn của Hoàng Lập Quân về anh.
“Được rồi, tôi biết rồi.” Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, Hoàng Lập Quân đáp lại rồi cúi đầu nhìn vào tài liệu trên bàn, anh ta cũng không thèm liếc nhìn Lưu Quân thêm lần nào.
“Thế còn Vương Siêu…” Tính cố chấp của Lưu Quân lại trỗi dậy, anh vẫn tiếp tục truy hỏi.
Hoàng Lập Quân ngẩng đầu làm một biểu cảm khoa trương: “Tôi sẽ xử lý, được chưa?”
Không lâu sau, Hoàng Lập Quân bước ra khỏi văn phòng rồi gọi Vương Siêu đi cùng, anh ta dẫn cậu ta đến trước mặt một biên tập viên khác là Tôn Văn Huệ, anh ta rồi nói bắt đầu từ bây giờ Vương Siêu sẽ chuyển sang làm việc ở tổ của cô ta.
Tôn Văn Huệ và Lưu Quân cũng trạc tuổi nhau, cô ta có tính cách dễ gần, gương mặt cũng ưa nhìn nên từ lâu đã được lòng tất cả mọi người trong cơ quan.
Nghe Hoàng Lập Quân nói như thế thì cô ta cũng vui vẻ tỏ ý chào đón, Vương Siêu hơi cúi người rồi tươi cười gọi cô ta là “Cô giáo Tôn”.
Hoàng Lập Quân dặn dò xong thì quay về văn phòng, suốt quá trình không nói với Lưu Quân một câu nào, thậm chí cũng chẳng thèm nhìn anh một cái.
Lưu Quân cũng nhận ra tâm trạng khó chịu của đối phương nhưng nghĩ đến việc cuối cùng cũng đã thoát được cái gai trong mắt là Vương Siêu nên anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
Sắp hết giờ làm, Lưu Quân đã hoàn thành xong công việc trong ngày, anh lại nghĩ đến hôm nay đã giải quyết được vấn đề lớn nên có thể tan làm đúng giờ, anh vui vẻ định gửi tin nhắn cho vợ mình, còn hỏi cô có muốn ra ngoài ăn tối hay không.
Đúng lúc này, Hoàng Lập Quân ôm theo laptop sải bước đi qua trước mặt Lưu Quân, anh ta đi về phía Tôn Văn Huệ rồi nói công việc liên quan đến bộ phim tài liệu “Người Nam Tài” sẽ do cô phụ trách theo dõi, anh ta còn kêu các thành viên trong tổ của cô chuẩn bị tham gia cuộc họp.
Lưu Quân nghe xong, trong đầu anh như có thứ gì đó nổ tung, ngay lập tức mọi thứ ù đi, bên tai vang lên tiếng ong ong.
Những gì Hoàng Lập Quân đang nói là chuyện quảng bá đối ngoại quan trọng nhất của Nam Tài trong năm nay, đây là dự án do chính quyền thành phố đứng đầu, đài truyền hình thành phố và nhà máy Nam Tài phối hợp sản xuất, và sẽ được phát sóng trên các đài truyền hình lớn và các nền tảng mạng.
Bộ phận tuyên truyền phải phối hợp hoàn thành các cuộc phỏng vấn và các công tác thu thập tài liệu.
Tuần trước, Hoàng Lập Quân còn nói việc này sẽ do Lưu Quân chủ trì, còn kêu anh sắp xếp nhân sự sao cho phù hợp, thế mà bây giờ lại không hề đưa ra một lời thông báo nào đã trực tiếp giao chuyện này cho Tôn Văn Huệ làm.
Nói xong thì Hoàng Lập Quân bước thẳng về phía phòng họp.
Lưu Quân nhanh chóng đuổi theo, nhưng anh vừa gọi một tiếng “Chủ nhiệm Hoàng” thì đối phương đã quay đầu lại, nhưng anh ta không hề nhìn anh mà lớn tiếng nói với những người khác: “Tiểu Lưu, tổ của cậu không cần tham gia nữa.”
Lưu Quân đứng sững sờ tại chỗ, mãi cho đến khi Hoàng Lập Quân đi vào phòng họp rồi thì anh mới có phản ứng, lúc này anh ấy mới nhận ra ánh mắt của mọi người xung quanh cũng đã rời khỏi người mình.
Đúng lúc này Tôn Văn Huệ cũng đi ngang qua, trên mặt cô ta còn mang theo vẻ áy náy, cô ta lè lưỡi nói với anh: “Xui thật, phải tăng ca rồi.”
Anh còn chưa kịp trả lời thì Vương Siêu đã chạy nhanh tới bên cạnh Tôn Văn Huệ, cậu ta căng thẳng hỏi xem có chuyện gì nhưng cậu ta hoàn toàn phớt lờ Lưu Quân.
Nhìn cánh cửa kính của phòng họp dần đóng lại, Lưu Quân chầm chậm quay về chỗ ngồi, anh cầm lấy ba lô của mình rồi cúi đầu rời đi.
Gửi phản hồi