Editor & Beta: Khuynh Vân
1.
Đoạn Thanh Tùng chưa từng nghĩ đến việc cuối cùng bản thân mình lại thất bại chỉ vì vài giọt mồ hôi.
Lúc đó, ông ta đang ẩn nấp tại nơi trú ẩn của Nhậm Bình An, vừa để theo dõi đối phương vừa kịp thời nắm bắt tin tức mới nhất. Khi Từ Huy và Nhậm Lộ bắt được Nhậm Bình An, ông ta lập tức quay về Tây Hà, âm thầm bám theo họ tới xưởng số một. Đúng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ông ta đã ra tay giết chết Nhậm Bình An, nhằm ngăn cản Nhậm Bình An phản bội rồi khai ra mình.
Ông ta tưởng rằng mọi việc được làm kín kẽ không chê vào đâu được, thế nhưng đêm hè oi ả và quãng đường chạy theo quá dài khiến một người đã có tuổi như ông ta đổ mồ hôi như tắm. Mồ hôi nhỏ xuống nền đất, hòa lẫn vào máu của Nhậm Bình An, để rồi trở thành chứng cứ then chốt. Cuối cùng, cảnh sát đối chiếu dấu giày và mẫu ADN, xác định chính ông ta là kẻ đã giết chết Nhậm Bình An.
Đối mặt với chứng cứ không thể chối cãi này, rốt cuộc Đoạn Thanh Tùng cũng đầu hàng, khai ra toàn bộ tội ác suốt hai mươi tám năm qua.
Năm xưa, vì ham lợi lộc mà Đoạn Thanh Tùng để mắt đến một loại nguyên liệu là hóa chất đắt tiền, trông bề ngoài của thứ đó giống hệt như nước. Ông ta đã tìm đến hai người phụ trách vận chuyển nguyên liệu khi đó là Viên Khai Giang và Nhậm Bình An, hứa hẹn sẽ chia cho họ một khoản lợi nhuận khổng lồ. Cả ba nhanh chóng bắt tay hợp tác với nhau, bước tiếp theo là phải giải quyết được kho hàng, đây chính là khâu then chốt nhất. Nhưng lúc đó người phụ trách kho là Đổng Vĩ là một người ngay thẳng chính trực, họ đã thử tiếp cận ông ấy vài lần nhưng đều không thuyết phục được ông ấy, đang lúc đau đầu thì Đoạn Thanh Tùng phát hiện ra Tiết Trường Sinh và Khâu Bình có tư tình, ngay lập tức ông ta sai Viên Khai Giang chụp ảnh lại rồi mang đi uy hiếp Tiết Trường Sinh. Để bảo vệ Khâu Bình, Tiết Trường Sinh buộc phải thỏa hiệp.
Kế hoạch được triển khai, mỗi lần Nhậm Bình An và Viên Khai Giang vận chuyển một xe nguyên liệu đi thì họ sẽ tráo lại một xe nước lã rồi chở về nhà máy. Tại đó, Tiết Trường Sinh tiếp nhận và cho nhập kho như bình thường, sau đó đổ bỏ nước rồi lấy số lượng nguyên liệu bị hao hụt để báo lỗ và hợp thức hóa số liệu. Nguyên liệu thật bị tráo sẽ được Đoạn Thanh Tùng bán qua đường dây riêng, vì loại nguyên liệu này chiếm tỉ lệ rất nhỏ trong tổng lượng nguyên vật liệu nên nhìn qua tỷ lệ hao hụt thì rất khó phát hiện ra. Bằng cách đó, ba người họ cứ thế âm thầm kiếm lời phi pháp.
Thế nhưng thời gian trôi qua, lương tâm của Tiết Trường Sinh không chịu nổi cắn rứt, ông ấy quyết định tố cáo rồi tự thú. Nhưng ý đồ đó của ông ấy đã bị Đoạn Thanh Tùng phát hiện, ông ta không chỉ ra mặt ngăn cản mà còn dùng Khâu Bình để uy hiếp Tiết Trường Sinh. Cuối cùng, Tiết Trường Sinh đành đồng ý không tố giác và rời khỏi Tây Hà, nhưng ngay sau đó, Đoạn Thanh Tùng lại sai Nhậm Bình An thủ tiêu ông ấy.
Từ trước đến nay Nhậm Bình An chưa từng làm chuyện này, nhưng dưới áp lực từ Đoạn Thanh Tùng mà ông ta đành gật đầu đồng ý, sau đó tìm đến một người mới đến Tây Hà chưa lâu là Lý Đại Cường, ông ta hứa sẽ trả một khoản tiền để Lý Đại Cường ra tay giúp đỡ. Cuối cùng sau khi Tiết Trường Sinh nghỉ việc và rời khỏi nhà máy thì hai người họ chặn đường ông ấy, bắt ông ấy đi và giết chết. Thời đó chưa có camera giám sát nên kế hoạch của họ thành công dễ dàng.
Về sau, Lý Đại Cường vì lòng tham mà đã dùng vụ việc đó để uy hiếp Nhậm Bình An, thế là ông ta nổi giận rồi ra tay giết chết Lý Đại Cường, thậm chí còn chặt đầu nạn nhân rồi mang đi chôn ở núi Mai Sơn, khi ấy núi Mai Sơn vẫn còn rất hoang vắng.
Kể từ đó ba người họ rửa tay gác kiếm, mỗi người một ngả. Đoạn Thanh Tùng và Viên Khai Giang nhờ mánh lới và đồng tiền thấm máu này mà leo lên được chức vụ cao hơn, cho đến mười năm sau, khi Mã Dược Đông vô tình nghe được cuộc điện thoại giữa Nhậm Bình An và Đoạn Thanh Tùng thì họ buộc phải ra tay giết người lần nữa để bịt đầu mối.
Để diệt khẩu, hai người đã nhanh chóng dàn dựng nên vụ tai nạn lao động gây chấn động toàn thành phố. Trước tiên, Đoạn Thanh Tùng lén mở cánh cửa phụ thông sang xưởng số năm để Nhậm Bình An đã ẩn nấp sẵn ở đó lẻn vào. Sau đó, ông ta viện cớ đi hút thuốc và trò chuyện để gọi mấy công nhân đang làm việc gần đó rời đi. Nhân cơ hội đó, Nhậm Bình An đẩy Mã Dược Đông vào máy ép phẳng.
Sau khi gây án xong, Nhậm Bình An trốn vào chỗ khuất, giấu cây gậy gỗ dùng làm hung khí đi, rồi lợi dụng lúc mọi người hoảng loạn chạy đến xưởng số ba để lẫn vào đám đông, theo dòng người mà tự nhiên rời khỏi hiện trường. Cuối cùng cây gậy gỗ hung khí sẽ do Đoạn Thanh Tùng phụ trách xử lý.
Còn về hàng loạt sự kiện phát sinh sau khi Nhậm Bình An bắt cóc Liêu Vân Xuyên, dù là Đoạn Thanh Tùng, Nhậm Lộ hay Từ Huy và những người có liên quan khác, tất cả đều khai báo giống nhau, khi mấy cảnh sát ghi lời khai thì cảm thấy khó tin đến mức không tưởng tượng nổi, nhưng Đới Kiến Xương đã căn dặn trước là bất kể họ nói gì thì cũng đều phải ghi chép lại đầy đủ.
Trước khi Nhậm Lộ đưa Đoạn Thanh Tùng về Tây Hà, cảnh sát địa phương ở thôn Cao Đường đã phát hiện con trai của Viên Khai Giang ở trong căn nhà cũ bị bỏ hoang. Theo lời kể của cậu, sau khi ba của cậu bị bắt thì Đoạn Thanh Tùng đã đưa cậu đến đây và nhốt cậu lại.
Sau khi con trai được giải cứu và Đoạn Thanh Tùng thú nhận toàn bộ sự việc, cuối cùng Viên Khai Giang cũng chịu khai báo. Trước đó ông ta im lặng là vì muốn bảo toàn mạng sống, một phần cũng bởi vì Đoạn Thanh Tùng đã dùng tính mạng của con trai để uy hiếp ông ta trong vụ phóng hỏa. Lần này ông ta bỏ trốn không chỉ vì sợ tội ác của mình bị vạch trần, mà còn bởi có tin đồn cho biết phía cơ quan điều tra đã bắt đầu kiểm tra vấn đề kinh tế có liên quan đến ông ta.
Theo lời khai của Đoạn Thanh Tùng và Viên Khai Giang, cảnh sát đã đào được hài cốt của Tiết Trường Sinh trên một ngọn núi hoang ở vùng ngoại ô thành phố, đồng thời cũng xác nhận được mối quan hệ cha con giữa ông ấy và Nhậm Lộ. Điều khiến tất cả mọi người bàng hoàng chính là đầu của Tiết Trường Sinh cũng bị chặt rời, mà ý tưởng này lại do chính Viên Khai Giang đề xuất, mục đích là che giấu danh tính của ông ấy, đề phòng trước khi thi thể phân hủy thì đã bị phát hiện ra. Sau đó Nhậm Bình An đã bắt chước theo cách này, cho nên khi ra tay với Lý Đại Cường và Tôn Chí Bằng thì ông ta cũng đều dùng thủ đoạn tương tự.
…
“Mẹ, mình đi nhé?”
Nghe Nhậm Lộ nói như vậy, Khâu Bình gật đầu, hai mẹ con lại lại nhìn về phía bia mộ trước mặt mình lần nữa.
Sau khi cảnh sát hỏa táng hài cốt của Tiết Trường Sinh thì đã giao lại cho Khâu Bình, cuối cùng một nhà ba người họ cũng được đoàn tụ. Hai mẹ con mua một phần đất nhỏ trong nghĩa trang rồi chôn cất ông ấy ở đây, Khâu Bình còn nói sau này bà ấy mất thì cũng sẽ an táng bên cạnh ông ấy.
Trên bia mộ khắc tên Tiết Trường Sinh, phía trên là bức ảnh lúc ông ấy còn trẻ, ảnh là do người bạn duy nhất lúc ông ấy còn sinh thời là La Cương cung cấp, hai mẹ con họ đứng lặng hồi lâu rồi mới chậm rãi rời đi.
Tại cổng nghĩa trang, Từ Huy, Lưu Quân và Trương Hà đang đợi sẵn. Từ Huy nhẹ giọng hỏi Nhậm Lộ: “Em ổn chứ?” Từ khi tìm thấy hài cốt của Tiết Trường Sinh đến giờ, Nhậm Lộ vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, không hề quá đau buồn, điều này khiến anh cảm thấy hơi lo lắng.
Nhậm Lộ suy nghĩ giây lát rồi mỉm cười nói: “Em ổn, cuối cùng em cũng biết mình là ai rồi.”
Sau khi trở lại thành phố và dùng bữa tối xong thì Từ Huy gọi điện cho Đới Kiến Xương, không lâu sau, một chiếc xe cảnh sát chạy đến gần nhà hàng, mọi người cùng nhau lên xe.
Suốt cả quãng đường không ai nói với ai câu nào, lúc gần đến nơi thì Đới Kiến Xương bất ngờ lấy từ dưới ghế lên một hộp tro cốt rồi đưa cho Nhậm Lộ, anh ấy nói đó là tro cốt của Tôn Chí Bằng, anh ấy nhờ cô đưa Tôn Chí Bằng về nhà.
Nhậm Lộ bất ngờ nhìn về phía Đới Kiến Xương, anh ấy chỉ cười nhẹ rồi khẽ nói: “Từ Huy chưa kể với cô sao? Tôi là người đầu tiên chứng kiến mọi chuyện đấy.”
Cô lại nhìn sang Từ Huy, thấy anh đang dựa vào cạnh Trương Hà và Lưu Quân, cả ba đều nở nụ cười tinh nghịch.
Trong lúc nói chuyện thì xe đã dừng lại trước trụ sở cảnh sát ở phân cục Bình Xương. Khi cửa xe mở ra, họ lập tức nhìn thấy gương mặt u ám của vị phó cục trưởng đang nhìn họ, Đới Kiến Xương giới thiệu thân phận của từng người, phó cục trưởng nghe xong thì không nói một lời mà quay người đi thẳng vào tòa nhà làm việc, Lương Hoa đứng bên cạnh lè lưỡi, ra hiệu cho Nhậm Lộ và những người còn lại mau chóng đi theo sau.
Khi vào đến phòng họp, bên trong đã có mấy người ngồi sẵn, ai nấy đều toát lên vẻ chín chắn, nghiêm nghị. Đới Kiến Xương đảo mắt nhìn một vòng, anh ấy nhận ra đó là Cục trưởng phân cục và hai lãnh đạo cấp cao của thành phố, ngay lập tức anh ấy đứng nghiêm rồi giơ tay chào.
“Tiểu Đới, cậu phải nghĩ cho kỹ đấy.” Cục trưởng chỉ vào mấy bản ghi chép trên bàn rồi nói: “Hôm nay lãnh đạo thành phố đích thân đến đây, nếu cậu vẫn muốn kiên trì thì chẳng khác nào đang đùa giỡn với tiền đồ của chính mình.”
Đới Kiến Xương ưỡn ngực, trả lời rành rọt: “Lãnh đạo cứ yên tâm, tôi cam đoan tất cả đều là sự thật.”
Khi nói những lời này, ánh mắt của anh ấy rất điềm tĩnh, giọng nói rất vững vàng. Cục trưởng nhìn chằm chằm vào anh ấy hồi lâu, cuối cùng mới khẽ gật đầu: “Được rồi, các cậu bắt đầu đi.”
Đới Kiến Xương quay đầu nhìn Nhậm Lộ rồi gật đầu ra hiệu. Nhậm Lộ liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường rồi lại nhìn sang Khâu Bình, bà ấy đang đứng bên cạnh, hai tay đan chặt vào nhau, trong mắt đầy vẻ lo lắng, nhưng bà ấy vẫn cố gắng mỉm cười, dường như không muốn con gái nhìn thấy sự căng thẳng của mình. Nhậm Lộ bước đến rồi nắm lấy tay bà ấy, cô nhẹ giọng nói: “Mẹ yên tâm đi, ngày mai con sẽ về mà.”
Khâu Bình lập tức gật đầu: “Ừm, con đi đi, đừng lo cho mẹ.”
Nhậm Lộ quay lại rồi bước tới bên ba người bạn, cô ôm chặt lấy hộp tro cốt của Tôn Chí Bằng trong tay. Từ Huy lấy quyển kỷ yếu kỷ niệm 37 năm thành lập nhà máy Nam Tài ra, Trương Hà và Lưu Quân cùng đưa tay ra, bốn người nắm tay nhau thật chặt. Thấy như thế, Đới Kiến Xương lập tức đóng chặt cửa phòng, ngăn không cho người bên ngoài bước vào, sau đó anh ấy bật chiếc máy quay được đặt sẵn ở bên cạnh lên.
Các lãnh đạo có mặt nhìn thấy hành động của năm người, sắc mặt của ai cũng rất nặng nề, đặc biệt là phó cục trưởng, sắc mặt của ông ấy trông càng khó coi hơn. Đúng lúc này, ông ấy nhìn thấy Đới Kiến Xương nháy mắt với bốn người trẻ tuổi kia, họ cũng đồng loạt mỉm cười đáp lại, ông ấy vừa định mở miệng quát một câu thì đột nhiên trước mắt tối sầm.
“A!”
Không biết là ai kêu lên trước, Đới Kiến Xương bật cười thành tiếng.
…
“Cuối cùng cũng kết thúc rồi!”
Lưu Quân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao ở nơi đất khách, ba người còn lại cũng đồng loạt ngước nhìn. Lúc này, họ đang ngồi trên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng, không ai lên tiếng, chỉ âm thầm tận hưởng sự bình yên sau mọi giông bão.
Hồi lâu sau, bỗng nhiên Trương Hà khẽ nói: “Tiểu Lộ, xin lỗi cậu.”
Nhậm Lộ ngạc nhiên quay sang nhìn Trương Hà thì thấy cô vẫn chăm chú nhìn lên bầu trời đêm: “Bao nhiêu năm qua, thật sự mình chưa từng nhìn rõ các cậu, mình xin lỗi.”
Nghe đến đây, Nhậm Lộ cụp mắt giống như đang trầm ngâm suy nghĩ.
“Đúng là mình rất ích kỷ, miệng thì luôn nói chúng ta là bạn, là chị em thân thiết, nhưng trong mắt lại chỉ có bản thân mình. Mỗi khi cần một cái cây để trút bầu tâm sự thì mình mới nhớ đến cậu. Còn đối với mình, cậu chỉ cần lắng nghe, an ủi rồi chiều theo ý mình, cậu không cần có quan điểm riêng, mỗi lần kể chuyện của mình xong thì mình chỉ hỏi han cậu vài câu lấy lệ rồi lại quay về cuộc sống của riêng bản thân mình.” Trương Hà nói rồi quay sang Nhậm Lộ: “Giờ mình mới hiểu, mình không chỉ không quan tâm đến cậu mà ngay cả bản thân mình mà mình cũng chưa từng nhìn thấu. Có lẽ ông trời đã cho mình một bài học.”
Nhậm Lộ ngẩng đầu lên, cô hơi khó hiểu nhìn Trương Hà. Trương Hà bật cười, kể đơn giản chuyện chia tay Liêu Vân Xuyên cho họ nghe rồi thở dài: “Một ngày lơ là không quan tâm đến người yêu thương mình chính là bỏ quên bản thân mình một ngày, cho nên, Tiểu Lộ à…”
Cô nhẹ nhàng nghiêng người nắm lấy tay Nhậm Lộ: “Mình sẽ không coi cậu là cái cây tâm sự nữa, vì giờ mình đã có thể nhìn thấu chính mình, cũng đã có thể nhìn thấu cậu rồi.”
Nhậm Lộ nhìn vào mắt Trương Hà, lần đầu tiên cô không nhìn thấy trong đó có sự bồn chồn hay kiêu ngạo, mà là một ánh mắt chân thành, một ánh mắt trọn vẹn đặt ở chỗ cô. Cảm giác này khiến cô cảm thấy xa lạ, thậm chí cảm thấy hơi căng thẳng, nhất thời không biết nên trả lời lại thế nào.
Lúc này, Lưu Quân gãi đầu, hơi ngượng ngùng nói: “Mạnh Giai nói đúng, anh đúng là một kẻ nhát gan, từ nhỏ đến lớn, anh chỉ biết mù quáng tuân theo các quy tắc, coi đó là tấm lá chắn cho bản thân mình. Anh cứ nghĩ chỉ cần anh ở trong vòng an toàn là sẽ không sao, nhưng một khi những quy tắc đó không còn bảo vệ được anh nữa thì anh lại vô thức trốn tránh rồi tiếp tục tự lừa dối chính mình. Nhưng con người không thể cứ làm đà điểu cả đời được, sẽ có ngày cũng phải ngẩng đầu lên.”
Tiếp theo, Lưu Quân kể về chuyện anh nhiều lần nhún nhường, thỏa hiệp ở cơ quan mà bị người khác lợi dụng đến sức cùng lực kiệt, cuối cùng còn phải đứng ra gánh tội thay cho họ: “Anh không phải kiểu thanh niên nghệ sĩ cao ngạo gì cả, anh chỉ là một người bình thường thôi, anh không thể không tranh đấu, nhưng mà cũng chẳng dám tranh đấu. Lúc nào cũng mong người khác ban phát chút lòng tốt cho mình, lúc nào cũng hy vọng môi trường này sẽ tự thay đổi. Em nói đúng, con người trước hết phải nhìn rõ chính mình, sau đó học cách dựa vào chính mình để đi con đường mà mình thật sự muốn đi. Cho nên…”
Anh nhìn về phía Nhậm Lộ: “Anh sẽ không than thở với em về sự hiểm ác của lòng người nữa, anh muốn học theo em, tự thay đổi số phận của chính mình.”
Dưới ánh mắt của hai người, tầng không khí bất an bao trùm xung quanh Nhậm Lộ cũng dần tan biến, cảm xúc dịu dàng bắt đầu hiện rõ trên gương mặt của cô. Nhưng cô vẫn chưa nói gì mà lại quay sang nhìn Từ Huy, Trương Hà và Lưu Quân cũng đưa mắt nhìn theo cô.
Từ Huy vẫn cúi đầu lắng nghe, lúc này anh mới từ từ ngẩng lên nhìn Nhậm Lộ, bỗng nhiên anh nói một câu khiến cả ba người còn lại đều ngạc nhiên: “Anh biết em từng thích anh.”
Nhậm Lộ sững lại, sắc mặt thoáng thay đổi. Trương Hà thấy như thế thì lập tức lên tiếng: “Lão Từ, anh đừng nói linh tinh!”
Nhưng Từ Huy không để ý đến Trương Hà, anh vẫn tiếp tục nói: “Anh cũng từng thích em.”
Câu này càng khiến cả ba người bạn sửng sốt, Trương Hà và Lưu Quân ngây người ra, còn Nhậm Lộ thì lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Từ Huy ngẩng đầu lên, anh hít sâu một hơi rồi làm như đang độc thoại: “Em còn nhớ đêm khai mạc Olympic 2008 không? Hôm đó bốn đứa mình cùng ngồi ở sân bóng rổ xem truyền hình trực tiếp.”
Nhậm Lộ không trả lời, cô chỉ lặng lẽ nhìn anh.
“Hôm đó náo nhiệt lắm, người kéo đến sân bóng đông nghịt, nhưng bọn mình vẫn ngồi bên nhau suốt buổi tối hôm đó. Anh nhớ lúc đội tuyển Trung Quốc bước ra, ai cũng hò reo nhảy cẫng lên, em cũng vậy, lần đầu tiên anh thấy em hào hứng như thế đấy, tay chân múa loạn xạ, hoàn toàn không giống với dáng vẻ bình thường của em.” Từ Huy nhìn thẳng vào mắt Nhậm Lộ: “Lúc đó em thực sự rất xinh đẹp, gương mặt rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh nhưng không quá chói lóa. Lúc đó đột nhiên anh nghĩ sao từ trước đến nay anh không nhận ra em lại cuốn hút đến như thế, thì ra em cũng có thể sống động như vậy. Chính khoảnh khắc đó… anh đã rung động rồi.”
Nhậm Lộ bất giác bật cười, trong nụ cười lộ ra một chút mong đợi, dường như cô muốn nghe anh nói tiếp. Nhưng đúng lúc đó, Trương Hà lại không đúng lúc chen ngang: “Sau đó thì sao? Tại sao anh không nói cho ai trong chúng em biết thế?”
Bất chợt ánh mắt của Từ Huy ảm đạm: “Lúc đó bọn mình còn nhỏ, không ai hiểu thích là gì cả, nên anh không dám nói, anh sợ sẽ dọa em, sợ sau này muốn làm bạn với em cũng không được nữa, rồi sau đó… bọn mình vào đại học.”
Trong thời gian học đại học, Từ Huy từng có bạn gái, tình cảm anh dành cho Nhậm Lộ cũng dần trở thành hồi ức. Khi anh quay về Tây Hà, trở thành một cảnh sát khu vực, hai người lại gặp nhau với tư cách là hàng xóm, lúc đó cảm xúc của anh đã trở lại đúng vị trí bạn bè, còn Nhậm Lộ lại nảy sinh một niềm mong đợi thầm kín về tương lai mong manh phía trước, đến khi Từ Huy nhận ra thì ngày cô mất tích đã cận kề rồi.
“Anh nghĩ, ngày hôm đó, người em mong nhận được lời chúc sinh nhật nhất… chắc là anh.”
Giọng của anh trầm thấp đều đặn.
“Vậy nên… anh cảm thấy tội lỗi sao?” Cuối cùng Nhậm Lộ cũng mở miệng, giọng nói mang theo chút chọc ghẹo quen thuộc.
“Không phải!” Từ Huy vội vàng nói: “Anh chỉ vừa mới hiểu ra, tại sao em… à không đúng, tại sao Mạnh Giai và lão Lưu đều nói lúc nào anh cũng muốn bảo vệ mọi người, nhưng thật ra lại không đặt ai vào lòng. Suy cho cùng, điều anh để tâm nhất chính là cảm giác tội lỗi của bản thân, là trách nhiệm của bản thân, còn mọi người chỉ là những người cần được anh bảo vệ. Mạnh Giai nói đúng, thậm chí anh còn hy vọng mọi người lệ thuộc vào anh, như vậy mới khiến anh cảm thấy mình có giá trị.”
Nụ cười trên mặt Nhậm Lộ dần biến mất, ánh mắt cô trở nên điềm tĩnh và sâu lắng.
Im lặng chốc lát rồi Từ Huy nói tiếp: “Em từng hỏi anh tại sao lại quay về Nam Tài, tại sao lại bám lấy cái đồn cảnh sát nhỏ bé ấy, đúng không?”
Nhậm Lộ chớp mắt, ra hiệu cho anh nói tiếp.
Từ Huy hít sâu một hơi, anh cúi đầu, dốc hết can đảm ra nói tiếp: “Vì anh thi trượt kỳ tuyển sinh công chức, cho nên không có cửa vào được nơi tốt hơn, đến cả đồn cảnh sát đó cũng là do ba anh chạy đôn chạy đáo sắp xếp cho anh. Thêm vào đó là kết quả học tập ở đại học của anh cũng không tốt, chỉ ở mức trung bình thôi, anh còn từng bị nợ môn, suýt nữa thì bị buộc thôi học. Nên anh chỉ có thể quay về Nam Tài, ít nhất ở đó còn có chỗ đứng cho anh, anh có thể tiếp tục giả vờ mình là học sinh gương mẫu, là thanh niên ưu tú.”
Lúc anh nói, trên mặt thoáng hiện lên một nụ cười chua chát: “Nói cho cùng, anh cũng chỉ là một kẻ nhát gan… mà mọi người và cả ba anh nữa, mọi người đều là những cái cớ hoàn hảo của anh.”
Sau khi Từ Huy nói xong thì không ai nói thêm câu nào nữa. Đợi đến khi anh gom đủ can đảm ngẩng đầu lên nhìn ba người bạn thì thấy họ đều đang mỉm cười nhìn mình, tim anh bất giác khẽ thắt lại, anh mơ hồ đoán ra điều gì đó.
Quả nhiên Nhậm Lộ khẽ bật cười: “Thật ra, chuyện anh vào làm ở đồn cảnh sát… bọn em biết từ lâu rồi.”
Trương Hà bĩu môi: “Cái đồn cảnh sát của anh gần sát bên khu Nam Tài như vậy, thật sự anh nghĩ có thể giấu được bọn em à? Chẳng qua mọi người nể mặt anh nên không nhắc đến thôi.”
Nghe hai người nói như thế, ngay lập tức mặt Từ Huy đỏ bừng, nhất thời anh không thốt nên lời. Bí mật mà anh nghĩ rằng nếu nói ra sẽ hủy hoại hình tượng của bản thân mình, hóa ra bạn bè anh đã biết rõ từ lâu rồi, hơn nữa họ còn âm thầm giữ kín giúp anh, cả một khoảng thời gian qua chỉ có mình anh âm thầm tự dằn vặt thôi.
Từ Huy ngẩng đầu nhìn trời, thật lâu không nói gì, anh để mặc cho những cảm xúc đang dâng trào ra ngoài cùng với hàng nước mắt chưa kịp lau đi. Ba người bạn lặng lẽ nhìn sang hướng khác để anh có thời gian lấy lại bình tĩnh.
Con đường phía trước còn rất dài, học cách chấp nhận sự không hoàn hảo của bản thân, có lẽ mới là khởi đầu thật sự của cuộc đời này.
Lại qua thêm hồi lâu nữa, Từ Huy mới khẽ nói: “Nhậm Lộ, tương lai ra sao… trong chúng ta không ai biết được, nhưng anh hứa với em, bên cạnh em sẽ luôn có một người bạn, có thể nhìn thấu được me và luôn ở bên em.”
Trương Hà và Lưu Quân cũng đồng thanh nói: “Còn có cả bọn này nữa.”
Chốc lát sau, Nhậm Lộ mới quay sang nhìn ba người bạn, trong mắt đã ngần ngận nước mắt: “Cảm ơn các anh, bao nhiêu năm qua, nếu không có ba người các anh bên cạnh, có lẽ em không thể tìm lại được chính mình rồi.”
Nói xong thì cô đứng dậy, cô nở nụ cười rồi dang rộng vòng tay về phía ba người bạn của mình.
Thế là dưới bầu trời xa lạ của một thế giới khác, lần đầu tiên trong đời họ ôm chặt lấy nhau, một cái ôm thật chặt.
2.
“Trời ạ, sao mình lại thấy chướng mắt thế không biết?” Qua lớp kính của cửa tiệm, Trương Hà nhìn vào cặp đôi đang ngồi bên trong, người đàn ông dùng thìa múc một miếng bánh kem rồi đưa đến bên miệng cô gái, cô gái nhẹ nhàng cắn lấy, mắt vẫn không rời khỏi đối phương, ánh mắt cong cong như vầng trăng non, tràn đầy hạnh phúc.
Trong ký ức của Trương Hà, cô chưa từng làm ra vẻ mặt si mê như thế này, ngay cả khi còn đang mặn nồng với Liêu Vân Xuyên thì cũng không có, cô không nhìn nổi nữa nên quay đầu lại nói với Nhậm Lộ: “Cậu nói cô gái đó tên gì nhỉ?”
“Chu Hiểu Kiệt, làm việc ở ngân hàng, bạn trai là công chức của ủy ban thành phố.”
Trương Hà lại quay đầu nhìn hai người bạn còn lại: “Anh chàng kia trông cũng được đấy chứ, không lẽ sau này em cũng sẽ gặp được người như thế?”
“Khó nói lắm. Vốn dĩ hai bên còn có quan hệ huyết thống đấy, chỉ còn xem xem hai người họ có lấy nhau rồi sinh con hay không thôi.” Nhậm Lộ liếc nhìn cô gái đang chìm đắm trong hạnh phúc kia rồi khẽ nói: “Cô ấy là một người rất dễ thương, bình thường còn tham gia hoạt động thiện nguyện nữa.”
Nói xong cô quay sang nhìn Trương Hà, ánh mắt đầy ẩn ý. Trương Hà bĩu môi nói: “Cái phiên bản này của mình vô vị thật đấy, đi thôi, mau tìm người tiếp theo đi.”
Tối qua, Từ Huy đề xuất mọi người đi xem thử phiên bản họ ở thế giới này. Trương Hà và Lưu Quân lập tức tán thành, sáng hôm sau, Nhậm Lộ dẫn họ lần lượt đi gặp từng người.
Sau khi gặp Chu Hiểu Kiệt xong thì họ tìm đến Lôi Húc, là người tương ứng với Lưu Quân ở thế giới này. Anh mở một quán bar, tính cách hào sảng, mang đậm phong thái giang hồ, vóc dáng cũng vạm vỡ hơn Lưu Quân rất nhiều. Lưu Quân trùm khẩu trang và đội mũ, rụt rè nép trong một góc, quan sát đối phương hồi lâu rồi cảm thán: “Anh cũng muốn được khí phách giống như thế.”
Từ Huy vỗ vai anh: “Không sao, cậu có ưu điểm của cậu mà.”
Lưu Quân chỉ đành cười gượng rồi gật đầu.
Nhậm Lộ nói: “Anh ấy vẫn chưa gặp được Vương Giai của mình, điểm này thì anh may mắn hơn đấy.”
Nghe như vậy, cuối cùng Lưu Quân cũng mỉm cười.
Tiếp đến là Triệu Hải Dương, người tương ứng với Từ Huy ở thế giới này. Lần trước Từ Huy đã từng gặp đối phương rồi, cũng nghe Nhậm Lộ kể sơ qua nên cũng không mấy phấn khích, nhưng đến khi thật sự nhìn thấy thì anh vẫn sững sờ.
Triệu Hải Dương vừa đi từ siêu thị ra, tay xách túi đồ, bên cạnh là một người phụ nữ lạ mặt. Hai người khoác tay nhau, vừa đi vừa trò chuyện, dáng vẻ nhàn tản, trông chẳng khác gì một cặp vợ chồng mới cưới.
“Người phụ nữ kia là ai thế?” Trương Hà rón rén hỏi, ánh mắt hết nhìn Từ Huy rồi lại liếc sang Nhậm Lộ.
Nhậm Lộ nói: “Vợ mới cưới của Triệu Hải Dương.”
“Hả?” Trương Hà và Lưu Quân đồng thanh thốt lên. Trong lòng Từ Huy chợt trĩu nặng, anh nhìn Nhậm Lộ, trong ngực là một mớ cảm xúc khó gọi thành tên.
Nhìn thấy vẻ mặt ngập ngừng của anh, Nhậm Lộ lại nở nụ cười chọc ghẹo: “Dù sao thì tương lai ra sao, em cũng biết đôi chút mà.”
“Đi thôi, em còn dẫn mọi người đi gặp một người nữa!” Cô vừa nói vừa vẫy tay ra hiệu rồi dẫn đầu bước đi. Trương Hà và Lưu Quân chần chừ một lúc rồi cũng lững thững theo sau, Từ Huy nhìn bóng lưng cô đi xa dần, bất chợt anh thở dài, sau đó nở một nụ cười nhẹ nhõm rồi nhanh chân đuổi theo.
…
Quán trà của La Tuyết đã mở được năm sáu năm, nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy gặp những vị khách kỳ lạ đến như vậy.
Là bốn thanh niên nam nữ, tuổi tác xấp xỉ cô ấy, vừa bước vào thì họ đã nhìn cô ấy rồi mỉm cười. Ban đầu cô ấy còn tưởng họ nhiệt tình, nhưng dần dần lại cảm thấy có gì đó không đúng, vì họ cứ nhìn cô ấy mãi, thỉnh thoảng còn thì thầm to nhỏ với nhau. Cô ấy bắt đầu cảm thấy khó chịu, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của họ thì cô ấy lại không nhìn thấy ác ý, ngược lại còn cảm thấy ánh mắt đó rất thân thiện. Thế là nhân lúc mang trà lên, cô ấy thuận miệng hỏi: “Sao mọi người cứ nhìn tôi mãi thế?”
“Vì cô rất giống một người bạn thời thơ ấu của chúng tôi.” Cô gái xinh đẹp nhất nhóm nói: “Nên chúng tôi mới cảm thấy thân quen như thế!”
Mấy người kia cũng gật đầu đồng tình, lúc này La Tuyết mới yên tâm: “Tôi còn tưởng mọi người là khách quen cũ, tôi còn sợ tôi không nhận ra mọi người nữa.”
“Không đâu, chúng tôi mới đến đây lần đầu thôi.” Cô gái tươi cười nói: “Thật ra thì khí chất của cô và cô bạn cũ của chúng tôi cũng không giống nhau lắm đâu, cô mang lại cảm giác chững chạc và nhiệt tình hơn nhiều.”
“Vậy sao?” Nghe được lời khen này, La Tuyết bật cười vui vẻ nói: “Đúng là người đẹp thì rất biết nói chuyện mà.”
“Không nói quá đâu, ai mà không biết bà chủ La nổi tiếng tốt bụng cơ chứ?” Một giọng nam vang dội từ phía cửa tiệm truyền tới, La Tuyết quay đầu lại nhìn rồi bật cười trêu lại: “Chú Trương, chú sao thế, dì Lý lại không có nhà à?”
Cả bốn người đồng loạt quay đầu lại nhìn, ai nấy đều sững người rồi lập tức khuôn mặt của ai cũng rạng rỡ hẳn lên. Người đàn ông kia vừa cười vừa chào La Tuyết, rồi quay sang nói với nhóm Nhậm Lộ: “Điểm tâm mà bà chủ La làm là tuyệt nhất đấy, nhất định phải để con bé chiêu đãi các cô cậu nhé.”
“Đúng là chú Trương chuyên làm chuyện tốt mà.” La Tuyết bật cười: “Hay là thế này đi, mọi người lần đầu đến quán, tôi tặng mỗi người một phần bánh trà bí truyền nhé.”
“Cảm ơn bà chủ La!”
Chờ La Tuyết rời đi rồi, Từ Huy lập tức hỏi Nhậm Lộ về người đàn ông vừa bước vào. Nhậm Lộ nói cô từng gặp ông ấy, chỉ không ngờ rằng ông ấy lại quen biết với La Tuyết.
Cả bốn người lại quay sang nhìn “Mã Dược Đông” tên Trương Huy ở thế giới này, thấy ông ấy đang trêu đùa với “Tề Mẫn” tên La Tuyết. Trương Huy định gọi món nhưng La Tuyết lập tức khoát tay như đã quá quen với chuyện này rồi: “Cháu biết rồi, biết rồi.” Hai người liếc mắt nhìn nhau rồi phá lên cười sảng khoái.
Nhìn họ cười đùa vui vẻ như thế, bốn người bạn như bị cuốn vào một giấc mơ, vốn dĩ họ tưởng rằng ngoài việc có chung huyết thống ra thì những người ở hai thế giới chẳng thể nào giao nhau được. Nhưng không ngờ vượt qua không gian và thời gian, họ vẫn có thể nhận ra nhau, thậm chí thân thiết như đã từng thân thiết ở thế giới kia.
Nhìn hai gương mặt thân quen tưởng chừng như đã mất từ lâu, lắng nghe tiếng cười đùa rộn ràng của họ, trong lòng cả bốn người đều dâng lên một thứ cảm xúc vừa bi thương nhưng cũng vừa ấm áp. Mãi đến khi La Tuyết bưng bánh trà ra thì họ mới như sực tỉnh khỏi ký ức, quay về với thực tại và vui vẻ thưởng thức món quà giản dị nhưng đầy ý nghĩa này.
…
Buổi chiều, bốn người cùng đến khu phố Bắc Kiều. Mạnh Giai đã chuẩn bị sẵn một bàn rượu và đồ ăn, còn gọi thêm Trần Chính tới. Sáu người gặp mặt, cùng nâng ly cạn chén, chuyện trò rôm rả không dứt, Vưu Tú Mai nghe thấy tiếng cười nói vang lên từ sân nhỏ thì nói với con trai: “Lâu lắm rồi nhà họ Mạnh mới có khách tới, thật hiếm thấy đấy.”
Trong bữa tiệc, Trần Chính hỏi Nhậm Lộ: “Chị Nhâm, hôm đó chị thả tôi đi, chẳng lẽ chị không sợ tôi sẽ quay lại gây chuyện sao?”
Nhậm Lộ mỉm cười nói: “Anh là người tốt hay xấu thì tôi nhìn ra được mà, nhiều khi con người chỉ cần một cơ hội là có thể hướng thiện rồi.”
Nghe vậy, Trần Chính sững người, hai mắt đỏ hoe, vội vàng nâng ly nói lớn: “Chị Nhậm, tôi không nói nhiều nữa, lý này tôi xin cạn!”
Nói xong, anh ta ngửa cổ uống cạn ly rượu, không ngờ uống vội quá nên bị sặc nên ho sù sụ. Mọi người đều phá lên cười, anh ta cũng bật cười theo rồi đưa tay lau nước mắt, chẳng biết đó là do rượu cay hay là do thật lòng xúc động nữa.
Anh ta hít thở sâu mấy lần, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Vừa ngẩng đầu lên, anh ta đã nhìn thấy Từ Huy đang nhìn mình, trong mắt đầy suy tư. Trần Chính đảo mắt rồi vội nói: “Tôi đã điều tra rồi, bản thể của tôi ở thế giới này yểu mệnh mất sớm rồi, anh không cần lo tôi làm chuyện xấu nữa đâu.”
Từ Huy nghe anh ta nói trúng nỗi lo trong lòng mình thì cảm thấy hơi ngại, anh chỉ cười gượng rồi nhấp một ngụm rượu. Mạnh Giai thấy như thế thì nói: “Mọi người yên tâm đi, sau này để tôi giúp anh ấy làm giấy tờ chính thức, như vậy là có thể đăng ký cư trú ở đây rồi. Tôi cũng đang định mở võ quán, nếu anh ấy muốn thì có thể cùng làm với tôi.”
“Tôi muốn chứ!” Ánh mắt của Trần Chính sáng rực, mặt mày hớn hở như hoa nở.
…
Cuối cùng trời cũng đã tối, cũng đã đến lúc phải chia tay rồi.
Họ quay lại nơi Nhậm Lộ và Mạnh Giai gặp nhau lần đầu. Hai người nắm tay nhìn nhau mãi không rời, hồi lâu mà vẫn không có ai nói một lời, cuối cùng vẫn là Mạnh Giai mở miệng trước: “Việc đóng lối thông hành và lo hậu sự cho Tôn Chí Bằng, cứ giao cho chị, em về rồi thì nhất định phải sống thật tốt nhé.”
Nhậm Lộ kìm nén rất lâu, nghe đến đây thì cuối cùng cũng rơi lệ, cô liên tục gật đầu: “Chị cũng vậy, phải kết thêm nhiều bạn mới nhé, cũng yêu ai đó đi.”
Nghe cô nói như thế thì Mạnh Giai bật cười, trong mắt cũng lấp lánh ánh nước. Cô khẽ vuốt má Nhậm Lộ, giả bộ chê bai: “Đừng khóc nữa, sao lại giống hệt lúc chị mới gặp em thế.”
Nhậm Lộ cố nặn ra nụ cười nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.
Mạnh Giai lại nói: “Sau này nhớ chị thì cứ soi gương, nếu chị nhớ em thì chị cũng sẽ làm như thế.”
Bỗng nhiên Trần Chính nói xen vào: “Hai người từng chụp ảnh cùng nhau chưa?”
Nhậm Lộ và Mạnh Giai nghe như thế thì đều sững người, lúc này họ mới nhận ra suốt ba năm quen biết nhau, họ chưa từng nghĩ đến việc chụp chung một tấm ảnh nào. Cả hai không khỏi bật cười vì sự ngớ ngẩn này của mình, Trần Chính thấy như thế thì xung phong làm nhiếp ảnh gia, hai người vội vàng đứng vào vị trí.
“Một, hai, ba… cười nào!”
…
Trước kia, vào những đêm dài đằng đẵng, Nhậm Lộ luôn mơ đến cảnh ngày ba trở về, luôn hồi tưởng ký ức ấm áp sau bóng lưng lạnh lùng của mẹ, luôn ngóng trông lời chúc phúc từ bạn bè trong căn phòng làm việc vắng lặng. Trước đêm mưa năm ấy, cô luôn sống trong đợi chờ, chờ đợi lòng tốt của người khác, chờ đợi sự xót thương từ số phận. Nhưng giờ đây, cô không còn cần phải đợi nữa, cũng sẽ không đợi ai nữa, vì cô đã lột xác, cô đã dang rộng đôi cánh mà bay lên.
Cái gọi là “trở thành chính mình” chưa bao giờ là chuyện quay về vườn Địa Đàng cũ, hay chạy trốn đến một chốn bình yên xa xôi nào khác, mà là bước vào nhân gian, để mặc cho mưa gió vùi dập, cho đến khi có thể đứng vững mà không gì có thể lay chuyển được.
…
Khi nhóm bốn người trở lại Tây Hà, họ bất ngờ phát hiện mình đang ở ngay bờ sông mà hồi bé họ vẫn thường lui tới. Xung quanh là tiếng ve râm ran, dưới chân là thảm cỏ xanh mướt, ngẩng đầu lên là bầu trời sao lấp lánh mà đã lâu lắm rồi họ chưa từng được thấy.
Nhậm Lộ đưa tay vuốt lên mấy cọng cỏ, ngửi thấy một mùi hương chỉ có trong ký ức tuổi thơ mới ngửi được, sau đó cô là người đầu tiên nằm xuống. Cô gối đầu lên hai tay, duỗi thẳng chân thoải mái, ánh mắt không rời khỏi bầu trời đêm.
Từ Huy nhìn hành động của Nhậm Lộ, anh bật cười rồi cũng nằm xuống như cô. Lưu Quân nằm cạnh Từ Huy, còn Trương Hà do dự một chút rồi cũng từ từ ngả lưng nằm xuống cạnh Nhậm Lộ.
Trời đêm hôm ấy trong vắt đến lạ thường, sao giăng kín bầu trời. Bất ngờ Trương Hà hào hứng nói: “Lâu lắm rồi em mới được thấy nhiều sao như thế đấy.”
Lưu Quân hưởng ứng: “Đúng vậy, lần gần nhất anh nhìn thấy cảnh này, chắc là khi còn bé tí.”
Từ Huy nghiêng đầu nhìn sang Nhậm Lộ đang nằm bên cạnh, khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức anh có thể thấy ánh sao lấp lánh trong mắt cô cùng nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi.
Trong lòng Từ Huy chợt rung động, anh định hỏi cô đang nghĩ gì thì Nhậm Lộ đã nhẹ nhàng cất tiếng hát.
Đó là một bài hát nổi tiếng từng vang vọng khắp nơi, được sáng tác để tưởng niệm một thi sĩ lẫy lừng, đến nay vẫn được nhiều người nhớ đến. Lời của ca khúc này rất đẹp nhưng không dễ hát, vậy mà Nhậm Lộ lại cất lời rất nhẹ nhàng, không hề cố sức. Thậm chí cô vẫn mở mắt, mặc dù giai điệu vút cao cũng không hề nhắm mắt rướn cổ để hát.
Ban đầu, Lưu Quân và Trương Hà cảm thấy hơi bất ngờ, họ cũng giống như Từ Huy, chưa bao giờ nghe Nhậm Lộ hát. Nhưng dần dần, cả ba người đều chuyển ánh mắt của mình nhìn lên bầu trời, để mặc cho tiếng hát ngân vang, đưa họ trôi dạt vào sâu thẳm của dải ngân hà.
Vẫn là nên đi thôi, lắc lư cái đầu.
Ở nơi ngã ba đường, đêm mát mẻ như nước.
Cậu thiếu niên từng cất tiếng hát trong gió, nay chẳng còn.
Cậu thiếu niên ấy cứ mãi tiếc nuối.
Một thời áo trắng tung bay…
Một thời áo trắng tung bay.
Một thời áo trắng tung bay.
Một thời áo trắng tung bay.
…
Chuyên án 620 chính thức thuận lợi khép lại, chỉ riêng chuyện xuyên không là khiến lãnh đạo đau đầu. Cuối cùng, sở cảnh sát thành phố quyết định xếp nội dung này vào diện tuyệt mật, không đưa vào báo cáo kết án.
Cuối cùng người dân ở khu Nam Tài cũng biết được sự thật về cái chết của Mã Dược Đông. Mã Lạc cũng như biến thành một con người khác, gã không còn qua lại với đám người phức tạp nữa mà bắt đầu chuyên tâm đi làm.
Lưu Quân nộp đơn xin nghỉ việc, dự định bắt đầu con đường làm tự truyền thông riêng của mình. Khi bàn giao công việc, Hoàng Lập Quân gọi riêng anh ra một bên, bóng gió căn dặn anh đừng nhắc đến chuyện “gánh tội thay” ra ngoài. Đối diện với ánh mắt dò xét của anh ta, Lưu Quân dõng dạc nói: “Chuyện bùn lầy ấy, tôi không có hứng thú.” Nói xong anh xoay người bỏ đi.
Lúc vừa xuống tầng, anh nghe có người gọi mình: “Anh Lưu!” Anh quay đầu lại thì thấy hóa ra người gọi mình là Vương Siêu đang thò nửa người ra ngoài cửa sổ, cậu ta giơ ngón cái lên, cười đến mức miệng toét đến tận mang tai. Anh ngẩn người giây lát, sau đó mỉm cười vẫy tay chào cậu ta rồi sải bước rời đi.
Trương Hà xin chuyển sang phòng kế hoạch, thật ra cô luôn hứng thú với việc sáng tạo nội dung quảng cáo, chỉ vì trong ngành này, bộ phận khách hàng có nhiều tiếng nói hơn nên cô mới chọn vào đó. Giờ đây khi đã hiểu rõ điều mình thật sự muốn là gì thì cô đã kiên định trả lời lãnh đạo: “Tôi đã nghĩ kỹ rồi, làm kế hoạch mới là công việc mà tôi muốn.”
Từ Huy vì tự ý hành động, tiết lộ thông tin vụ án mà bị kỷ luật cảnh cáo, không còn giữ chức tổ trưởng tổ cảnh vụ khu dân cư nữa. Nhưng chưa bao lâu sau, anh nhận được điện thoại của Đới Kiến Xương, Đới Kiến Xương hỏi anh có muốn làm cảnh sát hình sự không, lần này Từ Huy không do dự nữa mà dứt khoát đồng ý.
Giờ ai cũng biết thân thế của Nhậm Lộ, nhưng không còn ai bàn ra tán vào nữa, trái lại khi Khâu Bình muốn rời Nam Tài để chuyển đến nơi khác sống thì lại bị Cao Ngọc Lan và hàng xóm khuyên can, họ nói mẹ con bà ấy cứ yên tâm ở đây, mọi người còn có thể chăm sóc lẫn nhau.
À, Nhậm Lộ đã đổi tên thành Tiết Lộ.
Vào một buổi sáng mùa thu mờ sương, cô lại rời đi không nói lời nào lần nữa.
Người đầu tiên phát hiện mất liên lạc với Tiết Lộ là Trương Hà. Cô hẹn Tiết Lộ đi chơi nhưng gửi tin nhắn mãi mà không thấy hồi âm, thế là cô bắt đầu bực mình, gọi điện đến thì nghe thông báo “thuê bao đã tắt máy”, lo lắng dâng lên trong lòng nên cô đã nhắn tin vào nhóm bạn, nhưng vẫn không có phản hồi, lúc này cả ba người mới nhận ra có điều gì đó rất bất thường.
Từ Huy cũng thử liên lạc với Tiết Lộ nhưng kết quả vẫn là điện thoại đã tắt máy. Anh vội chạy đến nhà cô, gõ cửa mãi mà vẫn không có ai trả lời, anh gọi điện lần nữa nhưng vẫn như thế, bất lực nên anh đi xuống lầu, trong lòng dâng lên một dự cảm trống rỗng.
Đúng lúc đó, Cao Ngọc Lan đi ngang qua, nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của anh thì hỏi anh có chuyện gì, anh nói: “Tiết Lộ lại mất liên lạc rồi.”
Cao Ngọc Lan nghe như vậy thì ngẩng đầu nhìn lên tầng sáu, vẻ mặt có chút bất an: “Con bé không về nhà sao?”
“Về nhà ạ?”
“Ừm, sáng nay lúc cô đi tập thể dục thì thấy con bé đi ra khỏi cổng đấy.”
“Em ấy đi đâu ạ?”
“Cô không biết, cô không có hỏi, sáng sớm sương mù dày lắm, cô thấy con bé đeo ba lô rồi đi thẳng vô màn sương dày, không thấy quay đầu lại, sương dày quá nên chẳng mấy chốc thì không thấy bóng dáng con bé đâu nữa.”
Nhìn thấy tin nhắn Từ Huy gửi đến, Trương Hà bắt đầu lo lắng: “Cậu ấy… lại bỏ đi rồi sao?”
“Không thể nào.” Lưu Quân cũng khó hiểu: “Chẳng phải mọi chuyện đã được giải quyết rồi sao?”
“Phải đó, cậu ấy còn có thể đi đâu được chứ?”
“Hay là điện thoại của em ấy hết pin?”
“Không phải đâu.” Từ Huy nhanh chóng trả lời: “Em ấy đã đi thật rồi.”
“Vậy cậu ấy còn quay về nữa không?”
“Anh không biết.”
“Hay anh thử tra cứu trong hệ thống của cảnh sát các anh xem, tìm xem cậu ấy đã đi đâu?”
Từ Huy cũng từng nghĩ đến chuyện đó, nhưng cuối cùng anh lại chọn buông bỏ: “Không tra nữa, nếu em ấy muốn về thì sẽ tự quay về thôi.”
“Nếu em ấy không về thì sao?”
Từ Huy nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó trên màn hình, nhất thời anh không biết phải trả lời thế nào, trong lúc anh đang do dự thì bỗng nhiên trong đầu anh vang lên tiếng hát dưới bầu trời sao đêm đó. Khóe môi anh dần hiện lên nụ cười, anh khẽ thở dài một tiếng, lúc anh định nhắn lại thì đột nhiên màn hình lóe lên, trên màn hình xuất hiện một tấm ảnh.
Đó là bức ảnh chụp đại dương, dưới bầu trời xanh là biển cả mênh mông không có bến bờ, ngoài ra chẳng có gì khác nhưng lại khiến lòng người trở nên vô cùng khoáng đạt.
Dưới tấm ảnh là lời nhắn từ Tiết Lộ: “Yên tâm đi, em vẫn ở đây.”
Gửi phản hồi