Editor & Beta: Khuynh Vân

1.

Từ Huy nhìn ba người bạn đang cười nói một lần cuối cùng, sau đó anh lặng lẽ rời khỏi đám đông.

Anh nhớ rõ cảnh sát đã xác định thời gian xảy ra vụ án của Tề Mẫn là từ 23 giờ đến 24 giờ tối nay, mà bây giờ đã qua 23 giờ, điều đó có nghĩa là Tề Mẫn có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, thậm chí có thể đã bị sát hại, nghĩ đến đây, Từ Huy lập tức chạy hết tốc lực về khu dân cư Nam Tài.

Nhà họ Tề nằm ở căn hộ số 502 của tòa nhà số 16, lúc này đèn trong nhà đã tắt hết, Từ Huy còn không kịp nghỉ lấy hơi đã ba bước gộp làm hai chạy lên cầu thang, áp tai vào cửa lắng nghe, nhưng anh không nghe thấy động tĩnh gì, trong lòng anh bắt đầu bồn chồn bất an.

Ngay lúc này bỗng nhiên anh nghĩ tới có thể trong điện thoại của mình có số của nhà họ Tề, anh vội vàng rút điện thoại ra rồi mở danh bạ, quả nhiên anh tìm thấy số điện thoại của Tề Mẫn, Từ Huy ấn nút gọi ngay không chút chần chừ.

Những giây chờ đợi đó dài tựa cả tiếng đồng hồ, khi nghe thấy giọng nói mệt mỏi từ đầu dây bên kia thì Từ Huy vui mừng đến mức suýt nhảy cẫng lên, anh nhanh chóng che điện thoại rồi hạ giọng nói: “Là tôi, Tề Mẫn, tôi đang ở trước cửa nhà của cậu, tôi có chuyện rất quan trọng cần nói với cậu.”

“Cậu có chuyện gì thế?” Giọng nói của Tề Mẫn trở nên cảnh giác.

“Là chuyện rất quan trọng… Lữ Hoa lo cho cậu nên nhờ tôi mang đồ đến cho cậu này.” Từ Huy rất nhanh trí nhắc đến người bạn thân nhất của Tề Mẫn.

“Hoa Hoa à?” Giọng nói của Tề Mẫn lập tức thả lỏng: “Cậu đợi chút nhé.”

Ánh sáng tối mờ lọt qua lỗ mắt mèo trên cửa, có vẻ như Tề Mẫn đã bật đèn lên rồi.

Chẳng bao lâu sau thì có tiếng bước chân vang lên gần cửa, tiếp đó là tiếng mở khóa rồi cánh cửa mở hé, Tề Mẫn thận trọng ló nửa khuôn mặt ra, sau khi xác nhận đó là Từ Huy thật thì cô ấy mới mở cửa hẳn.

Từ Huy hỏi thăm tình trạng sức khỏe của cô ấy, đồng thời đưa điện thoại cho cô ấy xem, Tề Mẫn nhận lấy, trên màn hình hiện lên dòng chữ: “Có thể nhà cậu có trộm.”

Tề Mẫn ngẩn người, cô ấy nhìn Từ Huy với ánh mắt đầy nghi ngờ, Từ Huy lấy lại điện thoại, vừa quan tâm hỏi han Tề Mẫn vừa đánh chữ trên điện thoại: “Tin tôi đi, trước tiên hãy tìm một chỗ trốn đi.”

Tề Mẫn định nói gì đó nhưng Từ Huy liên tục lắc đầu, anh chỉ vào dòng chữ trên màn hình, ra hiệu cô mau tìm chỗ ẩn nấp.

Một người bình thường gặp phải chuyện này vào giữa đêm chắc chắn sẽ cảm thấy kỳ lạ, huống hồ là một cô gái trẻ ở nhà một mình như Tề Mẫn, cô ấy bị hành động của Từ Huy làm cho ngẩn người, đứng yên không nhúc nhích.

Từ Huy không còn cách nào khác nên chỉ có thể chỉ tay về phía nhà vệ sinh ra hiệu cô ấy trốn vào đó, đồng thời làm động tác khóa cửa.

Lần này Tề Mẫn phản ứng rất nhanh, cô ấy chạy vào nhà vệ sinh rồi khóa chặt cửa, không biết là vì cô ấy sợ trộm hay là sợ Từ Huy nữa.

Cùng lúc đó Từ Huy tắt hết đèn trên trần nhà để căn phòng chìm vào bóng tối, sau đó anh nhanh chóng đi kiểm tra từng phòng, sau khi xác nhận không có ai khác thì anh mới thở phào nhẹ nhõm, anh nhớ lại kết quả điều tra của cảnh sát, hung thủ đã đột nhập qua ban công, cho nên anh vội vàng trốn sau ghế sofa, chăm chú quan sát về hướng ban công.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, hồi lâu sau Từ Huy nhìn điện thoại thì phát hiện đã gần 23 giờ 40 phút, lúc này anh bắt đầu lo lắng, anh nghĩ rất có thể hung thủ đã phát hiện điều gì đó bất thường nên đã từ bỏ kế hoạch, nếu đúng là vậy thì anh sẽ phải giải thích thế nào với Tề Mẫn đây?

Trong lúc Từ Huy đang mải mê suy nghĩ thì bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng mở khóa khe khẽ phát ra từ phía sau.

Trong không gian yên lặng, âm thanh đó đặc biệt chói tai khiến Từ Huy giật bắn mình, anh quay lại nhìn thì phát hiện cửa nhà vệ sinh hé ra một khe hở nhỏ, chắc chắn là Tề Mẫn đang lén nhìn trộm, anh vội vàng ra hiệu thì cô ấy mới đóng cửa lại.

Từ Huy thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi tiếp tục dán mắt quan sát phía ngoài ban công.

Vài phút sau vẫn không có động tĩnh gì khiến anh không khỏi bắt đầu nghĩ đến việc làm thế nào để kết thúc tình huống này, đúng lúc đó có một âm thanh ma sát rất nhỏ từ phía ban công vọng tới, âm thanh đó ngay lập tức đánh tan những suy nghĩ trong đầu anh.

Từ Huy tập trung nhìn thật kỹ, anh nhìn thấy ở gần ống thoát nước xuất hiện một bàn chân, rồi lại thêm một bàn chân nữa, tiếp đến là một cơ thể đang từ từ hạ xuống.

Trong màn đêm, cảnh tượng này vừa đáng sợ vừa kỳ quái, Từ Huy quan sát động tác của đối phương rồi lập tức hiểu ra tình hình.

Vốn dĩ anh tưởng hung thủ sẽ leo từ dưới lên bằng đường ống thoát nước, nhưng hóa ra gã đang tuột từ tầng sáu tuột xuống.

Từ Huy nhớ lại hình như ở tầng sáu có một hộ dân sau khi mua được nhà mới thì đã chuyển đi nơi khác, nếu hung thủ ẩn nấp ở tầng sáu rồi chờ đến đêm khuya mới xuống tay thì quả thực đây là một kế hoạch ít rủi ro hơn nhiều.

Khi đối phương lặng lẽ đáp xuống đất và cúi thấp người dò xét căn nhà, từ dáng hình của người đó, Từ Huy nhận ra người này là một người đàn ông không quá cao lớn, dáng vẻ lén lút.

Khi đối phương lẳng lặng bước vào phòng khách, Từ Huy từ phía sau sofa bất ngờ lao ra rồi nhảy xổ vào gã.

Đột nhiên trong bóng tối có bóng người cao lớn lao đến khiến kẻ đột nhập hoảng hốt, mặc dù gã là kẻ phạm tội nhưng cũng giật mình hoảng sợ, chỉ đến khi Từ Huy tới gần thì gã mới quay đầu bỏ chạy, nhưng đã quá muộn, Từ Huy đã kịp nắm chặt lưng áo của gã.

Nhưng gã không dễ dàng chịu khuất phục như thế, gã dùng sức vặn người rồi hất tay Từ Huy ra, sau đó nhân lúc Từ Huy mất thăng bằng mà đẩy anh ngã xuống đất, còn gã thì chạy về phía cửa.

Từ Huy hét lớn một tiếng rồi lao người tới, lần này anh tóm chặt lấy gã từ phía sau và đè vật gã xuống sàn, nhờ lợi thế cân nặng mà Từ Huy nhanh chóng khống chế được đối phương, sau đó anh xoay người gã lại rồi giật lấy khẩu trang trên mặt gã xuống.

Sau khi Tề Mẫn bị hại thì cả khu dân cư Nam Tài từng rộ lên tin đồn hung thủ chính là người trong xưởng Nam Tài, nếu không làm sao đối phương có thể biết rõ thời điểm cả nhà Tề Mẫn đều ra ngoài mà ra tay ăn trộm chứ?

Nhìn thấy kẻ đột nhập trèo xuống từ tầng sáu thì Từ Huy đã lập tức hiểu rõ, đối phương sử dụng căn hộ bỏ trống ở tầng sáu làm nơi ẩn nấp, sau khi gây án và trộm được tài sản thì gã trốn ngược lại tầng sáu nên mới tránh được camera giám sát và sự điều tra cảnh sát.

Chỉ có người trong xưởng Nam Tài mới có thể biết rõ căn hộ 602 là căn hộ trống và chuyện chủ của căn hộ 502 không có nhà.

Đột nhiên ánh đèn bừng sáng, hóa ra Tề Mẫn đã nghe thấy tiếng động nên run rẩy bước ra ra khỏi nhà vệ sinh, sau đó lấy hết can đảm bật đèn lên, khuôn mặt của kẻ đột nhập hiện ra dưới ánh đèn, lộ rõ trước mặt hai người họ.

Khi nhìn thấy khuôn mặt đó, Từ Huy ngẩn người, anh nhận ra mình không quen biết đối phương nhưng lại có cảm giác như đã gặp người này ở đâu đó rồi.

Ngay lúc này, Tề Mẫn hoảng sợ hét lên.

“Cháu lại đến đây à?”

Tiếng của lão Chung kéo Từ Huy trở lại thực tại.

Anh ngơ ngác nhìn ông ấy, chỉ thấy ông ấy vừa tắt đèn vừa nhìn anh đầy dò xét: “Dạo này cháu toàn đến xem mấy bức ảnh này, cháu đang nghiên cứu gì à?”

…

Từ Huy do dự lắc đầu rồi quay người rời khỏi phòng lưu trữ.

Lão Chung nhìn theo bóng lưng của Từ Huy, đôi lông mày bạc trắng nhíu lại, ông ấy thầm nghĩ có lẽ cần phải kể cho người khác nghe chuyện này mới được.

Hiện tượng kỳ lạ này cứ xảy ra mãi.

Đã hơn 8 giờ tối, ấn tượng của Từ Huy về vụ án của Tề Mẫn vẫn là “hung thủ chưa bị bắt”, anh cũng không có bất kỳ trải nghiệm xuyên không mới nào, chỉ có lần xuyên không đầu tiên cách đây vài ngày là vẫn còn in đậm trong ký ức của anh.


“Chẳng lẽ lần đó thật sự chỉ là ảo giác thôi sao?” Từ Huy vò đầu bứt tai, anh quay lại nhìn về phía phòng lưu trữ thì chỉ thấy bên trong đã tối đen như mực, lão Chung đang đi về phía cổng Bắc, vừa đi vừa quay đầu nhìn anh.


Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra gần đây, những hành động kỳ lạ của Nhậm Lộ, các vụ án liên tiếp xảy ra và trải nghiệm quay trở lại năm 2000, những chuyện này khiến tim của Từ Huy vô thức đập nhanh hơn, anh bắt đầu nghi ngờ liệu có phải cơ thể của mình có vấn đề gì hay không, có vấn đề đến mức anh không phân biệt được đâu là tưởng tượng và đâu là thực tế nữa.

…

Sau khi tan làm, Trương Hà mang theo thực phẩm chức năng đã mua đến cho ba mẹ, cô lái xe trở về khu dân cư Nam Tài.

Ba mẹ của cô đã nhận được tin nhắn của cô từ chiều nên vừa mừng vừa lo, họ chuẩn bị sẵn một bữa cơm thịnh soạn.

Khi cô bước vào nhà thì bàn ăn đã bốc hơi nghi ngút, trong nhà tràn ngặp mùi thơm thân thuộc.

Trương Hà nhìn thấy gương mặt tươi cười vui vẻ của ba mẹ, trong lòng cô cũng cảm thấy ấm áp, dường như tất cả mệt mỏi trong ngày đều tan biến trong làn khói bếp dịu dàng này.

Trong bữa ăn, Trương Quốc Vĩ và Thẩm Hân hỏi thăm tình hình của Liêu Vân Xuyên, quan tâm đến chế độ ăn uống sinh hoạt của con gái rồi cuối cùng mới hỏi sao hôm nay cô lại về nhà.

Nghe ba mẹ hỏi vào chuyện chính thì Trương Hà đặt đũa xuống, cô nhìn Trương Quốc Vĩ: “Ba, thật ra con có chuyện này muốn hỏi ba.”

“Có chuyện gì thế? Con cứ nói đi.” Trương Quốc Vĩ vừa gắp một miếng thịt xào bỏ vào bát của con gái vừa cười tươi, ông ấy cũng mong mỏi có thể giúp đỡ cho con gái được chuyện gì đó.

Trương Hà gắp miếng thịt cho vào miệng, chậm rãi nhai: “Trước đây có phải ba có một đồng nghiệp tên Viên Khai Giang không?”

“Đúng rồi, có chuyện gì à?”

“Bây giờ ông ấy đang làm quản lý bộ phận thu mua đúng không ạ?”

Nghe câu hỏi này của cô, ánh mắt của Trương Quốc Vĩ thoáng tối lại.

Ông ấy cầm đũa gắp một miếng cơm trắng cho vào miệng, nhai mấy lần rồi mới nói: “Đúng vậy, bây giờ ông ta làm ăn tốt lắm.”

Viên Khai Giang nhỏ hơn Trương Quốc Vĩ vài tuổi, ông ta từng là cấp dưới của Trương Quốc Vĩ trước khi ông ấy nghỉ hưu sớm, lúc đó mỗi ngày Viên Khai Giang cũng tỏ ra cung kính với ông ấy, luôn xuất hiện với nụ cười niềm nở và câu “chủ nhiệm” luôn treo bên môi, cho nên Trương Quốc Vĩ cũng rất xem trọng ông ta.

Nhưng sau khi ông ấy về hưu thì Viên Khai Giang gần như cũng biến mất khỏi cuộc sống của ông ấy, thỉnh thoảng có gặp lại nhưng ông ta cũng làm ngơ như không quen biết.

Trương Hà nhận ra một chút cảm xúc kỳ lạ trong giọng nói và nét mặt của ba mình, nhưng cô nhớ tới lời của Liêu Vân Xuyên nên vẫn nói ra nhu cầu của anh ấy.

Nghe Trương Hà nói xong, Trương Quốc Vĩ im lặng rất lâu.

Thẩm Hân thấy chồng không vui thì vội vàng bảo ban Trương Hà: “Con nói Tiểu Liêu cố gắng tìm hướng phát triển ở khách hàng khác đi, Viên Khai Giang đó không phải người tốt lành gì đâu, trước đây ba của con đối xử với anh ta không tệ, thế mà sau khi ba của con nghỉ hưu thì chẳng thấy anh ta đến thăm lấy một lần…”

“Đừng nói nữa.” Trương Quốc Vĩ lớn tiếng ngắt lời vợ, sau đó lại im lặng hồi lâu, cuối cùng ông ấy mới ảm đạm hỏi: “Tiểu Liêu thực sự cần khách hàng này à?”

Trương Hà liếc nhìn mẹ mình, thấy bà không nói gì thì khe khẽ đáp: “Vâng ạ.”

Trương Quốc Vĩ gật đầu: “Được rồi, để ba đi tìm ông ta, mặc kệ là thế nào, chút thể diện này ông ta vẫn phải cho ba.”

Nói xong ông ấy cầm lấy ly rượu rồi uống một hơi cạn sạch.

Nhìn nét mặt của ba, Trương Hà cảm thấy không đành lòng, cô muốn nói thôi bỏ đi nhưng lời của Liêu Vân Xuyên lại vang lên trong đầu cô khiến cô không thể mở miệng.

Ăn cơm xong, Trương Hà đề nghị cùng ba mẹ xuống lầu đi dạo, lần này cô không vội vã ra về như mọi khi khiến hai người lớn rất vui mừng.

Ba người vừa đi vừa trò chuyện, chủ yếu là ba mẹ nói còn Trương Hà thì lắng nghe, thỉnh thoảng cô sẽ trả lời vài câu.

Khi đi ngang qua phòng lưu trữ, bỗng nhiên có vài tiếng chó sủa vang lên, cả ba nhìn theo hướng âm thanh phát ra thì nhìn thấy một con chó chạy từ trong phòng lưu trữ ra ngoài, theo sau là lão Chung đang vung tay đuổi nó đi xa.

Thẩm Hân lẩm bẩm: “Phòng lưu trữ này chẳng có mấy ai đến, cũng chẳng hiểu còn giữ lại làm gì nữa.”

“Bà không thể nói thế được.” Trương Quốc Vĩ phản bác. “Xưởng Nam Tài đã tồn tại gần 40 năm rồi, bản thân nó cũng là một phần của lịch sử mà.”

Trương Hà nghe ba mẹ thảo luận như thế thì quay đầu lại nhìn phòng lưu trữ, đúng lúc này cô nhìn thấy ánh sáng bên trong tắt đi, giống như một ngọn nến nhỏ bị dập tắt trong bóng tối.

Nửa đêm, Từ Huy bị cuộc gọi của Khâu Bình đánh thức, đầu dây bên kia, Khâu Bình đang rất lo lắng, bà ấy lắp bắp nói đã mất liên lạc với Nhậm Lộ hai tiếng rồi.

Từ Huy lập tức tỉnh ngủ, anh hỏi bà ấy có biết Nhậm Lộ rời khỏi nhà từ khi nào không thì Khâu Bình nói cô đi ra ngoài vào khoảng hơn 5 giờ chiều, khi đi Nhậm Lộ chỉ nói có hẹn với Lưu Quân nên sẽ không ăn tối ở nhà, nhưng mãi đến khuya vẫn không thấy cô về nhà, điện thoại cũng không liên lạc được.

Khâu Bình gọi cho Lưu Quân để hỏi thăm nhưng anh nói không có hẹn với Nhậm Lộ, Khâu Bình sốt ruột không đợi nổi nên đành tìm đến Từ Huy cầu cứu.

Từ Huy trấn an bà ấy để bà ấy bớt lo, anh nói bây giờ anh sẽ lập tức đi tìm, rất nhanh sẽ có tin tức thôi.

Dù nói thì nói vậy nhưng tay anh vẫn hơi run lên, bởi vì trong lòng anh cũng có cùng nỗi lo với Khâu Bình: Không biết liệu có phải Nhậm Lộ lại mất tích nữa không?

Đầu tiên Từ Huy liên lạc với Lưu Quân để xác nhận lời Khâu Bình nói có đúng không, sau đó anh chạy đến phòng bảo vệ của khu dân cư để kiểm tra camera thì phát hiện Nhậm Lộ rời khu dân cư từ cổng phía Đông vào khoảng 5 giờ rưỡi chiều.

Từ Huy tiếp tục gọi về phòng giám sát của sở cảnh sát nhờ cảnh sát trực hỗ trợ kiểm tra lộ trình của Nhậm Lộ, rất nhanh bên kia báo lại cô đã đi gặp Hoàng Mao và Cảnh Bình ở khu vực cầu Tiểu Phù, sau đó bị ép nhảy sông.

Nghe tới hai chữ “nhảy sông”, Từ Huy run tay suýt làm rơi điện thoại, đầu óc anh trống rỗng, mãi đến khi người ở đầu dây bên kia gọi anh thì anh mới định thần lại, anh vội vàng chạy tới sở cảnh sát xác nhận sự việc.

Sau khi báo cáo với sở trưởng, sở trưởng lập tức ra lệnh tiếp tục kiểm tra camera dọc theo bờ sông, đồng thời cử người đến hiện trường tìm kiếm và liên hệ cho cảnh sát đường thủy để phối hợp cứu hộ.

Từ Huy dẫn người đi bắt Hoàng Mao và Cảnh Bình, đưa cả hai về sở để tiến hành thẩm vấn, qua cuộc thẩm vấn thì anh phát hiện kẻ chủ mưu đứng phía sau lại là Mã Lạc, cho nên cũng lập tức triệu tập tên phá gia chi tử này đến sở cảnh sát.

Chiều hôm đó khi nhìn thấy Nhậm Lộ rơi xuống sông thì Mã Lạc đang núp trong bụi cây chụp lén, gã hoảng hốt lao ra, nhưng dòng nước cuồn cuộn đã cuốn trôi Nhậm Lộ, thậm chí cũng không nhìn thấy mái tóc của cô nữa.

Hai tên đồng bọn đi cùng thì mặt cắt không còn giọt máu, Cảnh Bình run rẩy giải thích Nhậm Lộ tự nhảy xuống, anh ta cũng liên tục hỏi Mã Lạc có quay lại được cảnh đó không.

Mã Lạc không biết bơi lại sợ Nhậm Lộ bị chết đuối thật nên vội vàng bảo Cảnh Bình xuống cứu người, Cảnh Bình nhìn thấy dòng nước chảy xiết nên không muốn nhảy xuống, nhưng dưới ánh mắt ép buộc của Mã Lạc thì anh ta đành phải xuống nước lặn mò tìm một vòng, nhưng cuối cùng lại không tìm được gì nên ba người đành thỏa thuận sẽ giữ kín chuyện này, sau đó mỗi người một hướng tản đi.

Tuy Mã Lạc thường xuyên gây chuyện thị phi, thậm chí đã hai lần vào đồn cảnh sát vì tội đánh nhau nhưng gã chưa từng dính dáng đến mạng người.

Khi về đến nhà thì gã không ngừng quan sát động tĩnh ở gần tòa nhà số tám, lúc nhìn thấy Từ Huy vội vã chạy về phía ban quản lý thì Mã Lạc biết chắc là Nhậm Lộ vẫn chưa về nhà, khoảnh khắc đó lòng gã nguội như tro tàn.

Để giảm nhẹ trách nhiệm mà trong lúc lấy lời khai Cảnh Bình còn cố nhấn mạnh đến biểu hiện của Nhậm Lộ trước khi rơi xuống nước: “Chúng tôi định kéo cô ấy lại nhưng chính cô ấy tự buông tay, đồng chí cảnh sát à, tôi thề đấy, tự cô ấy nhảy xuống nước thật đấy, lúc đó cô ấy còn mỉm cười với tôi nữa, chắc chắn Mã Lạc quay lại được.”

Nhưng trong video mà Mã Lạc cung cấp, khoảnh khắc Nhậm Lộ rơi xuống lại bị Cảnh Bình che khuất, mặc dù Từ Huy đã phóng to rất nhiều lần nhưng cũng chỉ thấy mỗi tay trái của cô buông khỏi lan can, cho nên không thể xác định là cô quá sợ hãi nên vô tình tuột tay hay là cô cố ý thả tay như lời Cảnh Bình nói.

Nhân chứng vật chứng đều có, Mã Lạc chỉ đành thừa nhận chính mình đã sai khiến Vương Siêu trộm điện thoại của Lưu Quân rồi nhắn tin dụ Nhậm Lộ đến cầu Tiểu Phù, sau đó gã bố trí Cảnh Bình và những người khác đến khiêu khích cô.

Nhưng gã vẫn khăng khăng: “Tôi không định động vào cô ta, tôi chỉ muốn ép cô ta ra tay rồi quay lại cảnh cô ta đánh tôi thôi.” Nói đến đây, Mã Lạc trở nên kích động.

“Quay lại cảnh đánh anh à?” Từ Huy hỏi.

“Đúng, cô ta không phải người như các anh nghĩ đâu, cô ta rất ác.” Mã Lạc nắm chặt tay: “Lần trước người tấn công tôi chính là cô ta.”

Từ Huy giật mình, anh nhớ lại lần Mã Lạc và Vương Giai cãi nhau, lúc đó Nhậm Lộ đối diện với cú tấn công của Mã Lạc mà vẫn rất bình tĩnh, côp né người sang một bên rồi đưa chân đã khiến gã ngã nhào.

Ngay lập tức Từ Huy cảm thấy bất an: “Không phải anh nói là người ngoài xã hội đánh anh sao? Sao bây giờ anh lại nói là cô ấy?”

“Lần đó tôi không nhìn rõ nhưng sau này thì nhìn rõ rồi.”

“Sau này?”

“Đúng, chính là lần nhà cô ta bị trộm.”

Mã Lạc gấp gáp kể lại: “Hôm đó tôi đi uống rượu nên về muộn, tình cờ nhìn thấy cô ta đuổi theo tên trộm đến rừng cây nhỏ, hai người họ đánh nhau, động tác của cô ta giống hệt người đã tấn công tôi, lúc đó tôi còn thấy cô ta đánh không lại tên trộm nên tôi đã hét lên một tiếng, nếu không có tôi thì có lẽ cô ta đã chết rồi.”

2.

Tôn Chí Bằng ngồi trước cửa siêu thị nhìn dòng người qua lại trên phố, vẻ mặt vô cảm.

Một chiếc ô tô dừng cách đó không xa, có năm người bước xuống xe, trông giống như họ là như một gia đình ba thế hệ.

Họ tụ tập lại nói vài câu rồi sau đó cùng nhau bước vào nhà hàng bên cạnh, trên gương mặt ai cũng lộ vẻ háo hức.

Tôn Chí Bằng nhìn gia đình năm người ấy, trong lòng bỗng dâng lên chút ghen tị.

Cô bé nhỏ nhất trong gia đình đó bất chợt nhìn thấy anh ta, hai người chạm mắt vài giây rồi cô bé quay đi, cô bé chạy nhanh về phía cửa nhà hàng.

Tôn Chí Bằng ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, không khí nóng bức như bị nung qua khiến anh ta cảm thấy ngột ngạt, anh ta đứng dậy rồi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc.

Nhìn thấy anh ta kéo cửa cuốn của siêu thị xuống, ông chủ tiệm trái cây bên cạnh ngạc nhiên hỏi anh ta sao đóng cửa sớm thế.

Tôn Chí Bằng cười đáp: “Mấy ngày nay không được khỏe, kinh doanh cũng ế ẩm nên muốn về nhà nghỉ ngơi.”

“Vẫn là cậu có tiền mới dám làm thế.”

Đối phương thở dài: “Không giống như tôi, trừ Tết ra thì ngày nào cũng phải mở cửa, nghỉ ngày nào là giống như đang nhìn thấy tiền trong ngân hàng bay mất vậy, nếu một ngày nào đó tôi có thể giống như cậu muốn nghỉ là nghỉ chắc là cũng coi như tôi được đổi đời rồi.”

“Đừng học theo tôi, người như tôi gọi là chết bỏng thì không sợ nước sôi.” Tôn Chí Bằng bật cười lớn, anh ta vẫy tay chào rồi lái chiếc xe ba gác chở hàng của mình rời đi.

Nhà của anh ta nằm trong một con hẻm nhỏ ở gần siêu thị, những người qua lại đều là hàng xóm quen mặt, anh ta vừa lái xe về nhà vừa chào hỏi mọi người, cuối cùng anh ta dừng lại trước một cánh cửa sắt, anh ta khóa xe lại rồi phủ bạt chống nước lên xe, sau đó mới bước vào nhà.

Đây là căn nhà cũ của nhà họ Tôn, có hai tầng, tầng một là phòng khách và bếp, tầng hai là phòng ngủ và phòng làm việc.

Tôn Chí Bằng lớn lên ở đây, kết hôn ở đây rồi lần lượt tiễn cha mẹ và vợ mình đi xa, cuối cùng chỉ còn lại một mình anh ta sống nhờ vào siêu thị nhỏ.

Anh ta bật điều hòa định nằm nghỉ trên ghế sofa, nhưng bỗng nhiên anh ta khựng lại, mọi hành động đều dừng lại.

Anh ta ngửi thấy trong không khí phảng phất một mùi nguy hiểm, trong tích tắc, đôi mắt vốn lười biếng bỗng sắc bén như lưỡi dao.

Ngay sau đó, anh ta há miệng ngáp dài một cái rồi bước từng bước nặng nề lên tầng trên.

Lên đến tầng hai, anh ta bước vào phòng ngủ rồi chậm rãi mở tủ quần áo, thò tay vào trong và loay hoay tìm kiếm.

Cánh cửa tủ mở ra phía ngoài che khuất tầm nhìn của phía cửa phòng, anh ta lục lọi hồi lâu rồi thở phào, sau đó tiện tay đóng cảnh cửa tủ lại.

Phía sau cánh cửa tủ xuất hiện một người mặc đồ đen kín mít, gương mặt và đầu được che kín chỉ lộ ra đôi mắt, đối phương bất ngờ tấn công Tôn Chí Bằng.

Đúng lúc ấy có ánh sáng lạnh lóe lên từ tay của Tôn Chí Bằng, con dao nhọn đâm thẳng vào bụng đối phương.

Rõ ràng đối phương không ngờ anh ta đã có chuẩn bị trước nên vội vàng né sang một bên mới thoát được cú đâm chí mạng, nhưng lớp áo bên ngoài cùng vẫn bị rạch một đường.

Tôn Chí Bằng tiếp tục lao tới tấn công, trong khi giao đấu anh ta nhận ra đôi mắt của đối phương, lúc này mới lập tức hiểu ra mọi chuyện.

Anh ta không tiếp tục đánh nữa mà chạy vài bước đến gần cửa sổ, sau đó chỉ vào đối phương rồi hét lớn: “Nếu dám tiến thêm một bước thì tôi sẽ gọi người đấy.”

Đối phương lập tức dừng lại, đứng yên nhìn anh ta.

Tôn Chí Bằng nhanh chóng quan sát đối phương, càng quan sát thì càng chắc chắn mình không nhìn nhầm người.

Đôi mắt của anh ta đảo vài vòng rồi đột nhiên bật cười: “Muốn bắt tôi về đúng không?”

Đối phương nhìn anh ta nhưng không nói gì, người đó chỉ bước lên một bước, Tôn Chí Bằng lập tức thò đầu ra cửa sổ rồi liếc nhìn đối phương, trên mặt nở nụ cười ranh mãnh: “Tôi ở đây mấy chục năm rồi, tôi chỉ cần hét lên thì bất cứ ai mọc cánh cũng không bay thoát, có tin không hả?”

Quả nhiên đối phương không tiến thêm bước nào nữa.

Tôn Chí Bằng lại dịch sang bên phải rồi đứng chắn giữa cửa sổ và lối xuống cầu thang, rõ ràng không có ý định để đối phương rời đi.

Hồi lâu sau, cuối cùng đối phương cũng lên tiếng: “Anh muốn thế nào?”

Nhậm Lộ kéo khẩu trang xuống để lộ khuôn mặt lạnh lùng, cả hai đều hiểu rõ tình hình nên chẳng cần phải giả vờ thêm nữa.

“Thế mới đúng chứ.” Tôn Chí Bằng gật đầu hài lòng: “Tôi tấn công cô một lần, cô tấn công lại tôi một lần, xem như huề rồi.”

“Rồi sao nữa?” Nhậm Lộ không lộ ra chút biểu cảm nào.

“Rồi sao à? Để đồ lại đi, chúng ta mỗi người đi một ngả, không ai làm phiền ai.” Tôn Chí Bằng nhướn mày, anh ta nhún vai: “Ai mà đi tố cáo đối phương thì cũng là tự hại mình thôi.”

“Tôi không sợ cảnh sát, người nên sợ là anh.”

“Tôi thì sợ gì chứ? Tôi là công dân chấp hành đúng luật pháp.” Tôn Chí Bằng bật cười thành tiếng rồi chỉ vào Nhậm Lộ: “Còn cô, nếu muốn tiếp tục ở lại Nam Tài thì tốt nhất nên hợp tác chút đi.”

“Nếu tôi không hợp tác thì sao?”

“Vậy thì đừng mong quay về nữa.” Tôn Chí Bằng nói xong thì đồng thời dịch thêm một bước về phía cửa sổ.

Nhậm Lộ chăm chú nhìn anh ta, biểu cảm vẫn không thay đổi.

Tôn Chí Bằng hất cằm, mỉm cười nhìn qua, trông rất tự tin rồi nói tiếp: “Được rồi, lấy vàng ra đi.”

Sau khi giao đấu bằng mắt hồi lâu thì Nhậm Lộ nhướng mày: “Được.”

Nghe cô nói thế thì Tôn Chí Bằng mừng thầm nhưng anh ta vẫn giữ tư thế cảnh giác.

Nhậm Lộ chậm rãi đưa tay vào trong áo rồi lấy ra một cái túi nhỏ, cô buông thõng bên người rồi lạnh lùng nói: “Tự anh đến lấy đi.”

“Đặt xuống đất rồi lùi lại.” Tôn Chí Bằng biết mình không đấu lại Nhậm Lộ nên vẫn luôn giữ thế cảnh giác.

Nghe anh ta nói như thế nên Nhậm Lộ từ từ ngồi xuống, tay phải cầm túi vàng hạ thấp dần xuống đất, đồng thời ánh mắt cũng dõi theo bàn tay đó.

Ánh mắt của Tôn Chí Bằng cũng theo đó mà tập trung vào bàn tay của cô.

Chính lúc này Nhậm Lộ bất ngờ ngẩng đầu, đồng thời cô vung tay lên.

Những tia sáng mặt trời lọt qua cửa sổ, Tôn Chí Bằng chỉ thấy một thứ gì đó lóe lên rồi sau đó trán bị vật gì đó đập mạnh, anh ta đau đến mức không kêu nổi, anh theo phản xạ ôm đầu khiến con dao cũng rơi xuống đất.

Ngay lúc đó Nhậm Lộ lao đến, cô thúc mạnh đầu gối vào bụng anh ta khiến anh ta ôm bụng kêu đau.

Nhân lúc hai tay anh ta rời khỏi đầu, Nhậm Lộ nhanh như chớp nắm lấy cánh tay của anh ta rồi xoay người tung một cú vật qua vai, quật ngã anh ta xuống sàn, lực quật mạnh đến mức khiến anh ta hoa mắt chóng mặt, tiếp sau đó cô ngồi đè lên người anh ta rồi giơ nắm đấm đánh thẳng vào đầu anh ta.

Lúc này bất chợt khóe miệng của Tôn Chí Bằng nhếch lên, anh ta nhìn thẳng vào mắt Nhậm Lộ rồi phát ra tiếng cười trầm khàn: “Ha ha, đủ độc ác đấy, không hổ là người do tôi dạy ra mà.”

Nhậm Lộ nghe như thế thì ánh mắt thoáng ngừng lại, cánh tay đang giơ cao cũng khựng lại giữa không trung.

Ngay lúc đó Tôn Chí Bằng bỗng hét lên thật to: “Bắt trộm! Bắt trộm!”

Vừa hét anh ta vừa vung tay đánh loạn xạ về phía Nhậm Lộ, giọng hét càng lúc càng lớn, chẳng mấy chốc bên ngoài cửa sổ có tiếng người khác vang lên.

Nhậm Lộ thấy như thế nên đành buông anh ta ra, cô nhặt thỏi vàng trên sàn rồi trèo qua cửa sổ chạy đi.

Tôn Chí Bằng nén đau gượng dậy, anh ta hét lớn rồi chạy đến bên cửa sổ, chỉ thấy vài người hàng xóm đang tụ tập lại hỏi anh ta đã xảy ra chuyện gì, anh ta lớn tiếng nói trong nhà mình có trộm nhưng vừa ngước mắt nhìn thì đã thấy Nhậm Lộ biến mất không thấy tâm hơi.

…

Nhậm Lộ mất tích cả một ngày, đến tận tối trời cũng không có tin tức gì.

Cao Ngọc Lan lo lắng cho Khâu Bình nên ở lại bên cạnh bà ấy suốt.

Lúc đầu Khâu Bình còn nước mắt ngắn nước mắt dài, thỉnh thoảng còn khóc lóc kể lể vài câu với Cao Ngọc Lan, nhưng sau đó có lẽ vì sức lực cạn kiệt nên bà ấy cũng không khóc nữa, cũng không còn cuống quýt đi qua đi lại mà chỉ ngồi thẫn thờ tại chỗ, ánh mắt trống rỗng nhìn về một hướng, môi khẽ mấp máy, dường như đang hồi tưởng điều gì đó.

Nhìn dáng vẻ này của Khâu Bình, Cao Ngọc Lan càng thêm lo lắng hơn.

Vốn dĩ trước đây Khâu Bình đã có thói quen uống rượu, cộng thêm cú sốc từ việc Nhậm Lộ mất tích nên thỉnh thoảng tinh thần của bà ấy trở nên hoảng loạn, mặc dù trạng thái của bà ấy đã cải thiện đáng kể từ khi con gái trở về nhưng Cao Ngọc Lan vẫn lo sợ việc Nhậm Lộ lại mất tích lần nữa sẽ khiến tinh thần bà ấy chịu tổn thương nặng nề hơn, cho nên Cao Ngọc Lan vội vàng tìm cách trò chuyện với Khâu Bình để tránh tình trạng tâm lý của bà ấy xấu đi.

Nhưng mà dù Cao Ngọc Lan có nói gì thì Khâu Bình cũng không đáp lại, bà ấy chỉ lẩm bẩm gì đó trong miệng, Cao Ngọc Lan sốt ruột tiến lại gần thì chỉ nghe thấy bà ấy lặp đi lặp lại câu: “Tất cả đều là giả, đều là giả…”

Trong lòng Cao Ngọc Lan chợt thắt lại, bà ấy nghĩ rằng Khâu Bình đã bắt đầu rơi vào trạng thái thoát ly với thực tại và tự cô lập chính mình.

Cao Ngọc Lan vội vàng gọi: “Chị Khâu, chị Khâu.”

Cao Ngọc Lan vừa gọi hai tiếng thì Khâu Bình đột ngột đứng dậy, bà ấy quay người đi về phía phòng ngủ, trong miệng vẫn lẩm bẩm câu nói ấy.

Cao Ngọc Lan lập tức chạy theo, đúng lúc này có tiếng gõ cửa vang lên nên cả hai cùng dừng bước.

Cao Ngọc Lan nhìn Khâu Bình thì nhìn thấy bà ấy đang chăm chú nhìn về phía cánh cửa nhưng không nói lời nào, Cao Ngọc Lan lên tiếng hỏi: “Ai đấy?”

“Con đây.” Ngoài cửa vang lên giọng nói của Nhậm Lộ.

Cao Ngọc Lan giật mình rồi vội vàng đi mở cửa, quả nhiên người đứng bên ngoài là Nhậm Lộ, bà ấy vừa kinh ngạc vừa vui mừng vội vàng kéo Nhậm Lộ vào nhà, vừa kéo vừa liên tục nói: “Cháu về rồi, về rồi.”

Hình như Khâu Bình vẫn chưa kịp phản ứng, bà ấy cứ nhìn chằm chằm vào Nhậm Lộ, mãi đến khi cô bước đến ôm bà ấy rồi nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Mẹ.”

Lúc này Khâu Bình mới như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, khuôn mặt già nua nhăn lại, nước mắt lăn dài trên má, bà ấy run rẩy nói: “Con đi đâu thế?”

Nhậm Lộ há miệng định nói gì đó nhưng Khâu Bình đã lên tiếng trước: “Có phải con vẫn còn giận mẹ, vẫn còn trách mẹ không?”

Nói xong thì bà ấy ôm chặt lấy Nhậm Lộ rồi bật khóc nức nở.

Đôi mắt của Nhậm Lộ đỏ hoe, cô đành nuốt những lời định nói xuống rồi thay bằng câu “Xin lỗi mẹ” khe khẽ.

Cao Ngọc Lan nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi mắt của bà ấy cũng dần nóng lên nhưng khi nghĩ đến việc cảnh sát vẫn đang tìm người thì bà ấy nhanh chóng lau khô nước mắt, sau đó bà ấy báo tin Nhậm Lộ đã về cho Từ Huy biết.

Sau khi gọi điện cho Từ Huy xong mà vẫn thấy hai mẹ con còn ôm nhau, Khâu Bình thì cứ khóc không ngừng, Cao Ngọc Lan nhìn mà chỉ biết thở dài rồi lặng lẽ đứng sang một bên chờ họ trút hết cảm xúc của mình ra.

Nhận được tin báo từ Cao Ngọc Lan, Từ Huy vội vàng dẫn theo một nữ cảnh sát rồi dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến nhà họ.

Vừa bước vào nhà thì anh đã nhìn thấy Nhậm Lộ đang ngồi trên ghế sofa, còn Khâu Bình thì dựa vào người cô lau nước mắt.

Nhìn thấy Từ Huy, Nhậm Lộ mỉm cười với anh: “Xin lỗi, em đã làm mọi người lo lắng rồi.”

“Em không sao chứ?” Từ Huy tiến lại gần, cẩn thận quan sát cô.

Anh chỉ thấy gương mặt của cô hơi lộ vẻ mệt mỏi nhưng tinh thần vẫn ổn nên anh cũng yên tâm phần nào, nhìn thấy cô vẫn mặc bộ quần áo hôm qua lúc rơi xuống nước, ngoại trừ khuôn mặt còn sạch sẽ thì quần áo và đầu tóc đều đầy vết bẩn, Từ Huy không đành lòng lấy lời khai ngay mà kêu cô đi tắm rửa trước đã.

Nhậm Lộ lắc đầu nói mình đang chờ anh đến để nói rõ tình hình rồi mới xử lý sau.

Vốn dĩ Từ Huy đã ôm một bụng đầy câu hỏi nên khi nghe cô nói như thế thì anh lập tức đề nghị Cao Ngọc Lan và Khâu Bình tránh đi để cảnh sát bắt đầu hỏi chuyện, không ngờ Khâu Bình lại nắm chặt cánh tay của Nhậm Lộ, dù có nói thế nào thì bà ấy cũng nhất quyết không buông, cho nên Từ Huy cũng đành mặc kệ bà ấy.

Về tình hình trước khi rơi xuống nước thì cơ bản lời kể của Nhậm Lộ trùng khớp với những gì Mã Lạc và đồng bọn của gã đã khai, nhưng khi nói đến việc rơi xuống nước thì câu chuyện của họ kể lại có sự khác biệt.

“Khi đó em quá sợ, tay không bám chặt nên mới ngã xuống.”

Nhậm Lộ thở dài, dường như cô vẫn còn cảm thấy sợ hãi: “Dòng nước ở đó chảy khá xiết, em thì không giỏi bơi lội nên ngay lập tức bị nước cuốn đi, đến khi tỉnh lại thì em thấy mình đang nằm ở một bãi cát ven sông, xung quanh đó không có ai cả, sau đó em phải đi rất xa mới tìm được đường lớn.”

“Em còn nhớ tọa độ cụ thể ở chỗ đó không?” Từ Huy hỏi: “Nơi em tỉnh lại đấy, rồi sau đó em làm cách nào quay về được đây?”

Nhậm Lộ suy nghĩ rồi lắc đầu: “Em không biết nơi đó là ở đâu, em chỉ biết mình đã đi bộ rất lâu rồi vẫy được một chiếc xe, tài xế là một người phụ nữ, có lẽ vì thấy em cũng là phụ nữ nên mới tốt bụng đưa em về đến gần khu Nam Tài.”

“Nữ tài xế đó trông như thế nào, lái loại xe gì, em còn nhớ không? Em xuống xe ở đâu?”

“Chắc là một chiếc xe hơi nhỏ màu trắng, tài xế để tóc dài, khoảng hơn 30 tuổi, cô ấy thả em xuống gần rạp chiếu phim Công Nhân, còn những thứ khác thì em không nhớ rõ.”

Nhậm Lộ vừa nói vừa nhìn Từ Huy: “Mấy chuyện này, các anh hỏi để làm gì?”

“Đây thuộc loại án an ninh trật tự, bọn anh cần điều tra rõ ràng các tình tiết có liên quan.”

Nhậm Lộ gật đầu, đột nhiên cô hỏi: “Vậy mấy tên lưu manh kia đã bị bắt hết chưa?”

“Đã bắt rồi.”


Từ Huy nói: “Họ khai là do Mã Lạc chỉ đạo, tin nhắn hẹn em đến cầu Tiểu Phù là do Vương Siêu gửi chứ không phải Lưu Quân, cậu ta cũng chỉ nghe theo lệnh của Mã Lạc.”

Nhậm Lộ mở to mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc: “Mã Lạc? Tại sao?”

Từ Huy nhìn thẳng vào mắt Nhậm Lộ: “Anh ta nói người đánh anh ta lần trước là em.”

Nhậm Lộ càng tỏ thái độ ngạc nhiên hơn: “Sao anh ta lại nghĩ là em chứ?”

Từ Huy bình thản nói: “Anh ta nói tối hôm đó đã nhìn thấy em đánh nhau với tên trộm, động tác rất giống người đã tấn công anh ta.”

Nhậm Lộ ngẩn ra, khuôn mặt hiện lên nụ cười bất lực: “Hôm đó em chỉ vung vài đòn loạn xạ, chút sức ấy mà có thể đánh ngã Mã Lạc được hay sao?”

“Vậy nên em phủ nhận việc đã tấn công Mã Lạc?”

“Vậy anh vẫn nghi ngờ em à?”

Nghe đến đây, nữ cảnh sát vẫn đang ghi chép bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Từ Huy và Nhậm Lộ.

Nhưng chỉ nhìn thấy cả hai không nói lời nào, họ đang nhìn chằm chằm vào mắt của đối phương, trong bầu không khí như lóe lên những tia lửa điện.

Nữ cảnh sát nhạy bén cảm nhận được chuyện gì đó, cô ấy âm thầm quan sát hai người, trong lòng nảy sinh rất nhiều phỏng đoán.

Hồi lâu sau, Nhậm Lộ mở miệng: “Nếu Mã Lạc đã thừa nhận là anh ta gọi người quấy rối em thì các anh dự định xử lý thế nào?”

Từ Huy: “Chuyện này vẫn cần phải đánh giá thêm.”

“Em là nạn nhân, có thể xin giảm nhẹ hình phạt cho anh ta không?”

“Có thể, nhưng suýt chút nữa anh ta đã hại chết em, tại sao em lại muốn làm như thế?”

“Không phải anh đã nói vốn dĩ anh ta định cứu em sao? Vả lại chúng ta lớn lên cùng nhau mà, em không nghĩ anh ta có thể xấu xa đến như vậy.”


Nhậm Lộ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói thêm: “Em hơi mệt rồi, anh còn câu hỏi nào nữa không?”

Từ Huy nhìn vào mắt cô, một lúc sau mới nói: “Không còn, chắc em cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi.”

Nhậm Lộ gật đầu rồi đứng dậy tiễn khách.

Khi xuống lầu, Từ Huy vẫn còn đang hồi tưởng lại cuộc đối thoại vừa rồi, đột nhiên anh nghe thấy có người gọi: “Tiểu Từ!”

Anh ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Đoàn Thanh Tùng xách theo một túi đồ, anh vội vàng đi tới, Đoàn Thanh Tùng chỉ tay lên lầu rồi hạ giọng hỏi: “Nghe nói Nhậm Lộ đã về rồi à?”

Từ Huy gật đầu xác nhận, Đoàn Thanh Tùng lại hỏi thăm tình trạng của Nhậm Lộ, Từ Huy nói cô không bị thương gì nhiều, nghe anh nói như thế thì ông ta mới thở phào nhẹ nhõm, ông ta nói nếu cô đã không sao thì ông ta muốn lên thăm, vừa nói ông ta vừa giơ túi thực phẩm bổ dưỡng trong tay lên cho Từ Huy xem.

Từ Huy hiểu sự lo lắng của ông ta nên nói thẳng: “Chú Đoàn, chú yên tâm đi, Nhậm Lộ đã nói cô ấy sẵn lòng tha thứ cho Mã Lạc rồi.”

Đoàn Thanh Tùng sững người lại, vẻ mặt có hơi lúng túng, sau đó ông ta thở dài: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt… Ôi trời cái thằng Mã Lạc này, chú nhất định sẽ dạy dỗ nó đàng hoàng mới được.”

Từ Huy nói: “Chú Đoàn, bây giờ cũng muộn rồi, hay là chú về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai rồi hãy đến.”

“Được, được.” Đoàn Thanh Tùng gật đầu lia lịa, ông ta quay người bước đi nhưng vẫn ngoái đầu nhìn lên tầng sáu một lần nữa, sau đó mới chậm rãi rời đi, hình như lúc đi còn nhẹ nhàng thở dài một cái.

Từ sau khi mẹ của Mã Lạc qua đời thì gã sống cô độc một mình, tính tình ngày càng nóng nảy, người trong nhà máy ai nhìn thấy gã đều tránh đi, chỉ có Đoàn Thanh Tùng là vẫn quan tâm đến gã.

Những năm qua, có lẽ vì tình bạn cũ với Mã Dược Đông hoặc có lẽ vì chuyện người bạn già qua đời trong chính phân xưởng của mình khiến ông ta vẫn luôn áy náy mà Đoàn Thanh Tùng vẫn chăm sóc Mã Lạc, nhưng cho dù như thế thì ông ta cũng không thể kéo Mã Lạc ra khỏi sự giận dữ như không có điểm dừng đó.

Nhìn bóng dáng hơi khom của Đoàn Thanh Tùng, tấm lưng ấy đã không còn thẳng như ngày xưa nữa, đột nhiên Từ Huy nhớ tới lần trước khi ông ta đến nhờ mình điều tra xem ai đã đánh Mã Lạc, lúc đó anh đã nói dối là không tra được, giờ đây nhìn thấy như thế thì trong lòng anh không khỏi dâng trào một nỗi áy náy.

3.

Tối qua khi biết tin Nhậm Lộ bình an vô sự quay về qua nhóm chat trên wechat, Lưu Quân và Trương Hà đều thở phào nhẹ nhõm.


Trưa hôm sau cả hai người còn đặc biệt đến thăm Nhậm Lộ, họ hẹn gặp nhau tại một nhà hàng ngoài khu dân cư.

Gặp lại hai người họ, Nhậm Lộ rất vui mừng.


Lưu Quân làm việc trong nhà máy, giữa trưa chạy đến đây cũng không phải chuyện khó khăn gì, nhưng nơi làm việc của Trương Hà lại ở khá xa nên đến được đây chắc chắn cũng tốn nhiều thời gian.


Trương Hà nói dạo gần đây Nhậm Lộ liên tiếp gặp nguy hiểm, họ đã muốn đến an ủi cô từ lâu rồi, sau đó Trương Hà hỏi rốt cuộc trước đó đã xảy ra chuyện gì.

Nhậm Lộ vốn không định nhắc đến Mã Lạc và Vương Siêu nhưng cô nghĩ chắc chắn Từ Huy sẽ kể sự thật với hai người họ, cho nên cô đành kể lại toàn bộ câu chuyện ngày hôm đó.


Lưu Quân nghe xong thì lập tức nổi giận: “Ngay từ đầu thì anh đã đoán là do Vương Siêu làm mà.”

“Cũng tại anh, lúc đầu không trị được cậu ta nên mới gây ra nhiều chuyện thế này.


Trương Hà mỉa mai: “Em đã nói rồi, muốn làm người chính trực thì trước hết phải mạnh mẽ, không thì chỉ bị người khác ức hiếp thôi.”

Nghe Trương Hà nói như thế, Lưu Quân không phục, anh lớn tiếng cãi lại: “Mạnh mẽ thì đã sao, gặp phải kẻ thực sự xấu xa thì chẳng phải vẫn như thế thôi à?”

Trương Hà biết ngoài mặt Lưu Quân đang nói về Mã Lạc nhưng thực tế lại đang ám chỉ chuyện của Liệu Vân Xuyên, cô đang định đáp trả thì Nhậm Lộ nhìn thấy hai người lại bắt đầu tranh cãi nên vội vàng khuyên ngăn: “Dạo này xảy ra nhiều chuyện quá, mọi người đừng nói nữa, bớt giận đi mà.”

Nghe Nhậm Lộ nói như thế thì cả hai không tranh luận thêm nữa, Trương Hà lườm Lưu Quân một cái rồi sau đó quay sang hỏi Nhậm Lộ: “Tại sao Mã Lạc và Vương Siêu lại nhắm vào cậu thế?”

Nhậm Lộ lắc đầu, cô làm ra vẻ mặt “mình cũng không biết”, Lưu Quân nghe vậy thì khựng lại, anh vội cúi đầu.

Chỉ có Trương Hà không biết chuyện Mã Lạc bị đánh, cô tức giận hồi lâu rồi nói: “Mình sống hơn hai mươi năm rồi cũng chưa từng có cảm giác sợ như mấy ngày qua cộng lại, đang yên đang lành sao lại xảy ra lắm chuyện thế không biết?”

Cô vừa nói xong thì không gian chợt yên lặng, hồi lâu sau Trương Hà lén nhìn Lưu Quân thì phát hiện anh cũng đang len lén nhìn mình.

Ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều hiểu được suy nghĩ của đối phương: Tất cả những chuyện này đều xảy ra sau khi Nhậm Lộ trở về.

Dường như Nhậm Lộ đoán được suy nghĩ của hai người họ nên mỉm cười: “Có lẽ do mình mang xui xẻo về đây rồi.”

Cả hai bị cô nói trúng tim đen nên cảm thấy hơi xấu hổ, vội vàng đánh trống lảng sang chuyện khác.


Trương Hà nói chuyện của Liệu Vân Xuyên chẳng liên quan gì đến Nhậm Lộ, kêu cô đừng nghĩ như thế.

Thật ra hai người họ không biết vào cái ngày Liệu Vân Xuyên được giải cứu thì Từ Huy và Nhậm Lộ cũng có mặt ở Công viên Nhân dân, họ càng không biết tên trộm hôm đó chính là nghi phạm trong vụ bắt cóc, Từ Huy và Nhậm Lộ đều ngầm hiểu với nhau nên không ai nói chuyện này ra.

Trò chuyện thêm một lúc nữa thì Trương Hà nói cô phải trở lại công ty làm việc, Lưu Quân cũng cần về bộ phận tuyên truyền.


Trước khi chia tay, Nhậm Lộ còn hỏi về khoản tiền một trăm vạn đã mất, Trương Hà nghe cô hỏi thì thở dài nói vẫn chưa bắt được người, nên cô cũng chỉ biết tự an ủi mình bằng câu “của đi thay người” thôi, Trương Hà còn nói mấy ngày gần đây Liệu Vân Xuyên đang tích cực đàm phán với một khách hàng, hy vọng kiếm thêm vài hợp đồng để bù lại.

Nhậm Lộ nghe xong thì lặng lẽ gật đầu.

Vừa trở lại văn phòng, Lưu Quân đã nhìn thấy Vương Siêu đang nói chuyện với cô gái mới đến ở khu vực phòng trà, cậu ta còn chọc cho cô gái ấy cười nghiêng ngả.


Vốn dĩ Lưu Quân đã ôm một bụng bực dọc, lại nghĩ đến chuyện Mã Lạc bị đánh có thể liên quan đến Nhậm Lộ, mà cô làm như thế chắc chắn là vì anh thì trong lòng anh lại tăng thêm một tầng áy náy.


Bây giờ lại nhìn thấy Vương Siêu lười nhác trốn việc, anh định nhân cơ hội này mắng cho cậu ta một trận.

Anh đang định bước đến thì nghe tiếng Hoàng Lập Quân gọi mình, Lưu Quân uay đầu lại thì nhìn thấy đối phương đang mỉm cười vẫy tay gọi mình, anh đành phải từ bỏ ý định.

Hoàng Lập Quân hỏi han chuyện công việc mấy ngày qua, đồng thời còn khen ngợi Lưu Quân rất nhiều.


Lưu Quân chưa bao giờ được cấp trên khen ngợi như thế nên nhất thời cảm thấy không quen, tuy rằng không quen nhưng trong lòng lại thấy rất phấn khởi, khi rời khỏi văn phòng của Hoàng Lập Quân thì Lưu Quân quay lại nhìn Vương Siêu, anh phát hiện cơn giận của mình đã tiêu tan không ít nên chỉ đành giả vờ như không biết gì rồi lặng lẽ về chỗ ngồi.

Đến chiều, xét thấy thái độ của Mã Lạc sau khi vụ án xảy ra cùng với việc Nhậm Lộ chủ động bày tỏ muốn tha thứ cho Mã Lạc, bên phía cảnh sát quyết định xử phạt hành chính và tạm giam Mã Lạc hai ngày.

Từ Huy gọi điện thoại cho Nhậm Lộ để thông báo kết quả xử phạt, Nhậm Lộ không nói gì nhiều, cô chỉ nói vụ án đã định như thế rồi thì cô có thể lên đường đến Nam Châu để dự tuyển rồi.

Từ Huy hơi bất ngờ, anh hỏi cô đã xin việc từ khi nào, tại sao không ở lại Tây Hà làm việc.

Nhậm Lộ nói cô đã gửi hồ sơ cách đây vài ngày, đó là một công ty du lịch, có lẽ vì họ thấy cô có từng kinh nghiệm làm việc tại công ty mạng máy tính nên đã mời cô đến phỏng vấn, nếu thành công thì cô sẽ làm việc tại chi nhánh ở Tây Hà.


Cô còn nói có thể sau khi tham gia buổi phỏng vấn xong thì cô sẽ ở lại đó chơi vài ngày rồi mới về.

Nghe Nhậm Lộ nói sẽ đi một mình thì Từ Huy có hơi lo lắng, anh lại hỏi tên công ty đó là gì, Nhậm Lộ nói tên cho anh biết, sau đó còn trêu anh: “Anh hỏi kỹ thế, anh sợ em trốn đi à?”

“Anh chỉ lo cho sự an toàn của em thôi.” Từ Huy bị câu nói của cô chọc tức: “Dạo này em cứ liên tiếp gặp chuyện không may, vẫn nên cẩn thận thì hơn.”

Dù cách một đường dây điện thoại nhưng Nhậm Lộ vẫn cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của Từ Huy, trong lòng cô bỗng thấy xúc động, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn: “Đừng lo cho em, nếu có nguy hiểm gì thì em sẽ nhớ đến anh đầu tiên.”

Nghe cô nói như vậy thì nỗi lo trong lòng Từ Huy cũng dịu đi, anh lại dặn dò cô vài câu rồi mới cúp máy.

Ngay sau đó có điện thoại của Đới Kiến Xương gọi đến.


Nghe giọng của Đới Kiến Xương, Từ Huy hơi ngẩn người, sau đó anh nhận ra chắc chắn đối phương gọi đến để hỏi chuyện về Nhậm Lộ.

Quả nhiên Đới Kiến Xương muốn anh tường thuật lại toàn bộ diễn biến vụ việc ở cầu Tiểu Phù, đặc biệt anh ấy còn truy hỏi Từ Huy hai thông tin.

Một là có tìm được người phụ nữ đã cho Nhậm Lộ đi nhờ xe không.


Từ Huy nói qua hệ thống camera giám sát giao thông đã tìm được người này, câu trả lời của cô ấy hoàn toàn trùng khớp với lời khai của Nhậm Lộ, cô ấy nói điểm đón là ở ven đường quốc lộ gần ngoại ô thành phố, lúc đó cô ấy nhìn thấy cả người Nhậm Lộ bẩn thỉu nhìn rất thảm, hình như Nhậm Lộ đã đứng ở đó rất lâu, cô ấy không đành lòng nên đã cho đi nhờ xe.

Hai là chuyện Mã Lạc bị tấn công, Từ Huy nhận thấy đối phương đã biết về chuyện này nên cũng đành khai thật.

Khi Đới Kiến Xương nghe nói Nhậm Lộ từng xuất hiện gần hiện trường vụ tấn công thì anh ấy cũng không trách Từ Huy vì trước đó đã giấu giếm chuyện này, ngược lại anh ấy im lặng rất lâu, sau đó mới tiếp tục hỏi, khi biết Nhậm Lộ sắp đến Nam Châu thì anh ấy lại hỏi chi tiết tình hình rồi mới kết thúc cuộc gọi.

Dù Nhậm Lộ đã bình an trở về, vụ án cũng được giải quyết thuận lợi nhưng Từ Huy vẫn cảm thấy như có một tảng đá đè nặng trong lòng, sau hai cuộc gọi này thì cảm giác khó chịu ấy càng thêm rõ rệt.

Tan làm trở về khu dân cư, tảng đá ấy vẫn chưa được dỡ bỏ, nặng nề khiến tâm trạng của anh không khỏi chán nản.

Ngay lúc này anh lại nhận được cuộc gọi từ Trương Hà, Trương Hà cho biết tám thỏi vàng kia đã được người ta mang trả lại.


Chiều hôm đó Trương Hà nhận được một tin nhắn từ số điện thoại lạ, trong tin nhắn nói cô có gói hàng đang được giao, kêu cô ra công viên dưới lầu để nhận.

Tòa nhà văn phòng của công ty không cho phép chuyển phát nhanh vào cửa, cũng không cho xe giao hàng đậu trước tòa nhà, cho nên các nhân viên chuyển phát thường chờ ở công viên nhỏ bên hông tòa nhà, nhân viên làm việc ở đây đều đã quen với việc này.

Ra đến công viên, Trương Hà nhìn thấy có một chiếc xe chuyển phát nhanh đỗ ở đó nên cô vội vàng đi sang đó để lấy gói hàng.


Nhân viên giao hàng hỏi số cuối điện thoại của cô là gì, sau đó kiểm tra xong thì lại nói không có gói hàng nào của cô.

Trương Hà cảm thấy kỳ lạ, cô nhắc lại tên và số điện thoại của mình thêm lần nữa nhưng đối phương vẫn nói không có gói hàng nào, trong lòng cô thắc mắc, lúc cô đang định gọi vào số đã nhắn tin cho mình thì có một cô gái đứng bên cạnh đang nhận hàng chỉ vào một thùng giấy rồi hỏi cái này có phải của cô không.

“Thấy cô ấy chỉ nên em mới phát hiện có một thùng giấy đặt bên cạnh đống bưu kiện, trên đó có viết tên em, chữ viết to lắm, liếc mắt nhìn là thấy ngay.”


Trương Hà kể: “Em nhìn kỹ lại thì thấy trên đó không có phiếu giao hàng nên mới cảm thấy kỳ lạ, em hỏi nhân viên giao hàng thì anh ta nói thùng hàng đó không phải do anh ta giao, cũng không biết ai đã để nó ở đó, em sợ có vấn đề gì nên mới mở thùng ngay tại chỗ, ai ngờ mở ra thì giật cả mình.”

Trương Hà nói bên trong thùng lót đầy xốp chống va đập, giữa thùng là mấy thỏi vàng kia: “Lúc đó nhân viên giao hàng cũng nhìn thấy, anh ta còn thốt lên một tiếng hỏi em cái gì thế, em sợ quá nên vội vàng ôm thùng giấy bỏ chạy, về đến nhà em mở ra kiểm tra số hiệu trên thỏi vàng thì phát hiện đó chính là mấy thỏi em đã mua.”

Từ Huy vội hỏi cô: “Em báo chuyện này cho phân cục Bình Xương chưa? Là cái người lần trước…”

Trương Hà sốt ruột nói: “Anh đang nói đến Đới Kiến Xương đúng không? Em có số điện thoại của anh ta nên đã lập tức gọi cho anh ta rồi, anh ta cũng đã dẫn người đến tìm em, còn hỏi rất nhiều nữa, cũng mang cả thùng giấy lẫn số vàng đó đi rồi.”

“Lúc đó em có hơi lo nên vừa rồi mới quên mất là chưa nói cho anh biết.”


Trương Hà ngập ngừng hồi lâu rồi mới nói nhỏ: “Lão Từ à, anh nói xem chuyện này là thế nào nhỉ? Lẽ nào lương tâm của bọn bắt cóc trỗi dậy à? Nếu là người khác giúp em tìm lại số vàng đó, sao họ không trực tiếp đến trả cho em?”

Nghe Trương Hà nói như thế thì tim của Từ Huy càng đập nhanh hơn, mãi cho đến khi cô hỏi ý kiến của anh thì anh mới bừng tỉnh, anh dặn dò cô đừng suy nghĩ nhiều, cứ yên tâm chờ kết quả điều tra của cảnh sát.

Trương Hà lại hỏi khi nào thì cảnh sát có thể trả lại số vàng đó lại cho cô, Từ Huy nói số vàng đó là vật chứng nên thời điểm hoàn trả phải tùy thuộc vào tiến độ điều tra của cảnh sát, nhưng chắc chắn sẽ được trả lại đầy đủ, nghe anh nói như thế thì lúc này Trương Hà mới yên tâm.

Gọi xong cho Từ Huy thì tâm trạng của Trương Hà nhẹ nhõm đi nhiều, Liêu Vân Xuyên đã được cứu về an toàn, số vàng cũng được tìm lại, cả một mối khủng hoảng kéo dài mấy ngày qua cuối cùng cũng không gây hậu quả gì quá nghiêm trọng.

Cùng lúc đó, Trương Hà lại nhận được thêm một tin tốt.

Là tin tốt từ ba cô, Trương Quốc Vĩ gọi điện đến báo rằng ông ấy đã đến gặp Viên Khai Giang rồi, ông ta bây giờ quản lý bộ phận thu mua của công ty Nam Tài, đối phương đã đồng ý gặp Liêu Vân Xuyên, hai bên cũng đã thống nhất được thời gian gặp mặt.


“Lần này đúng là ba của con đã đánh liều thể diện rồi đấy, con bảo Tiểu Liêu chuẩn bị kỹ một chút, tuyệt đối không được làm hỏng việc.”

Mẹ cô là Thẩm Hân cũng nhắc nhở cô qua điện thoại, Trương Hà vội vàng đảm bảo: “Ba mẹ yên tâm, về chuyện này thì anh ấy là chuyên gia!”

Nghe điện thoại của họ xong, Trương Hà lập tức báo tin vui này cho Liêu Vân Xuyên, anh ấy lập tức gửi một tin nhắn thoại: “Tốt quá rồi, bà xã của anh là giỏi nhất.”

Nghe anh ấy ngọt ngào gọi “bà xã”, Trương Hà không nhịn được cười, trong lòng vừa tự hào vừa hạnh phúc, nhưng cô cũng không quên nhắc nhở anh ấy nhanh chóng tìm địa điểm gặp mặt đàng hoàng để ba của cô còn báo lại với Viên Khai Giang.

Trong khi đó, Đới Kiến Xương đã giao vụ án của Liêu Vân Xuyên cho đội trưởng trung đội đội một là Lương Hoa xử lý, còn anh ấy sẽ tập trung điều tra chuyên án 620.

Khi nghe tin có người lén trả lại số vàng cho Trương Hà, anh ấy lập tức thông báo cho Lương Hoa đến tìm hiểu tình hình.

Sau khi lấy lời khai của Trương Hà xong, Lương Hoa cho người kiểm tra camera giám sát quanh tòa nhà văn phòng nơi Trương Hà làm việc, truy dấu số điện thoại đã nhắn tin cho Trương Hà, đồng thời còn mang thùng giấy và số vàng đi kiểm nghiệm.

Một thời gian sau, anh ấy lần lượt nhận được các báo cáo như sau:

Công viên nhỏ cạnh tòa nhà văn phòng của Trương Hà có góc khuất nên camera không quay được ai là người đã đặt thùng chứa vàng ở đó.

Số điện thoại nhắn tin cho Trương Hà đã bị ngắt kết nối nên không thể truy vết.

Trên thùng giấy và lớp xốp chống sốc có phát hiện nhiều dấu vân tay, bùn đất và vết dầu ăn, rất có thể là thùng giấy đựng rác được nhặt bừa ở đâu đó, không đối chiếu được kết quả từ dấu vân tay.

Số vàng gồm có tám thỏi nhưng trên đó chỉ phát hiện được vân tay của Trương Hà, không có thêm bất cứ dấu vết nào khác.

Nghe Lương Hoa báo cáo xong, Đới Kiến Xương nhìn bức ảnh chụp của thùng giấy rồi cau mày trầm tư.

Trên thùng giấy có viết hai chữ “Trương Hà” rất to, từng nét như chữ viết của một đứa trẻ mới học viết, rõ ràng là cố ý làm như thế.

Đột nhiên có một cái tên lóe lên trong đầu Đới Kiến Xương, anh ấy lập tức bảo Lương Hoa: “Cậu đi tra lại hành trình di chuyển của Nhậm Lộ đi, xem thử hôm nay cô ấy đã đến những nơi nào.”

“Nhậm Lộ sao?” Lương Hoa ngẩn ra, nhưng ngay sau đó thì anh ấy nhớ ra cô gái này chính là cô gái từng theo dõi nghi phạm của vụ bắt cóc, sau đó lại bị đối phương lẻn vào nhà tấn công.

Đới Kiến Xương vẫn luôn nghi ngờ cô ấy có quen biết nghi phạm nhưng cô ấy lại không chịu thừa nhận, nếu cuối cùng chứng minh số vàng này là do cô ấy trả lại thì sẽ khẳng định được phán đoán của Đới Kiến Xương là đúng.

Tuy nhiên kết quả điều tra lại nằm ngoài dự đoán của hai người.

Dữ liệu hành trình trên điện thoại của Nhậm Lộ cho thấy cô không đến khu vực gần công ty của Trương Hà mà đi thẳng đến Nam Châu, bây giờ cô đang ở trong thành phố Nam Châu, Lương Hoa còn cẩn thận hơn khi kiểm tra cả hồ sơ vé tàu cao tốc, sau đó xác nhận quả thật cô đã đến Nam Châu rồi.

Nhưng chuyện này vẫn không xua tan được nghi ngờ của họ.

Lương Hoa nói: “Người này thực sự có vấn đề, rốt cuộc cô ấy có quan hệ gì với bọn bắt cóc? Nếu cô ấy là đồng phạm thì tại sao lại trả lại số vàng đó? Còn nếu không phải thì cô ấy làm sao lấy lại được số vàng này?”

“Chưa có bằng chứng chứng minh chính cô ấy đã trả lại vàng.” Đới Kiến Xương nhắc nhở anh ấy.

“Vậy ngoài cô ấy ra thì còn có ai được nữa? Vụ này ngoài cảnh sát và gia đình Trương Hà ra thì chỉ có cô ấy là có liên can, hơn nữa cô ấy còn từng đối đầu trực tiếp với bọn bắt cóc.”

Lương Hoa nôn nóng nói: “Không chỉ có chuyện này mà còn có người tố cáo cô ấy liên quan đến vụ tấn công, rốt cuộc thì… cô ấy là người thế nào?”

Vừa nói Lương Hoa vừa khoanh tay lại, anh ấy nhìn chăm chú vào bức ảnh của Nhậm Lộ trên tấm bảng trắng, Đới Kiến Xương ngả người tựa vào ghế, ánh mắt cũng hướng về bức ảnh đó.

Trong hồ sơ mà trước đây họ tìm được thì Nhậm Lộ là một cô gái trầm tĩnh và nhút nhát, tuy nhiên kể từ khi trở về sau ba năm mất tích thì cách hành xử của cô như một người hoàn toàn khác, hơn nữa còn trực tiếp dính líu đến nhiều vụ án, cộng thêm quãng thời gian cô mất tích vẫn còn nhiều điểm mờ ám.

Nhưng mà cho đến hiện tại thì những gì cảnh sát nắm được chỉ là các dấu hiệu nghi vấn, chưa có bằng chứng nào chứng minh cô có liên quan đến các hành vi phạm pháp.

Đới Kiến Xương lại nghĩ đến ba của Nhậm Lộ là Nhậm Bình An, trước đây anh ấy đã đăng tin tìm người trong hệ thống nội bộ của ngành cảnh sát, nhưng đến nay vẫn chưa có phản hồi.

Hai cha con, một người mất tích nhiều năm đến nay vẫn chưa rõ tung tích, một người mất tích nhưng sau khi trở về thì lại có hành vi bất thường.

Đột nhiên trong đầu của Đới Kiến Xương lóe lên một ý nghĩ kỳ lạ: Có lẽ nào lần “mất tích” ngắn ngủi vừa rồi của Nhậm Lộ chính là chìa khóa để giải mã tất cả những bí ẩn này sao?

Cài đặt đọc

Để lại một bình luận