Editor & Beta: Khuynh Vân
1
Khi Nhậm Lộ đi xuống lầu, cô thấy Từ Huy đang đứng bên cạnh bồn hoa giữa tòa nhà số tám và số sáu, anh đang ngẩng đầu nhìn một cây liễu lớn. Nghe tiếng bước chân của Nhậm Lộ nên anh quay đầu lại mỉm cười với cô rồi chỉ vào cây liễu: “Em còn nhớ cây này không?”
Nhậm Lộ ngẩng đầu, ánh nắng xuyên qua những nhánh liễu tạo nên bóng nắng loang lổ, cô mỉm cười: “Tất nhiên là nhớ rồi, lần đầu tiên chúng ta trò chuyện chính là dưới gốc cây này, khi đó bao nhiêu tuổi nhỉ?”
“Mười một tuổi.” Trên khuôn mặt của Từ Huy cũng hiện lên một nụ cười.
“Đúng rồi, mười một tuổi, lúc đó chúng ta cùng nhau xem ve sầu lột xác.”
Tình bạn của hai người bắt đầu vào một buổi tối tháng bảy năm đó.
Khi ấy Từ Huy đi mua xì dầu ở cửa hàng tạp hóa, trên đường trở về thì anh nhìn thấy Nhậm Lộ, cô đang ngồi xổm một mình trong bồn hoa giữa tòa số tám và số sáu, xung quanh rất ít ánh sáng, nếu không phải khi Từ Huy đi qua phát hiện cô khẽ động đậy thì có lẽ anh sẽ không để ý đến cô.
Từ Huy nhìn thấy cô ngồi cúi đầu dưới gốc cây, trông vừa kỳ lạ vừa khiến người ta tò mò, anh dừng lại rồi lén tiến lại gần xem thử nhưng không nhìn ra điều gì đặc biệt, cuối cùng anh không nhịn được nên mới hỏi cô đang nhìn gì thế.
Nhậm Lộ giật mình, toàn thân run lên, cô quay đầu nhìn chằm chằm Từ Huy hồi lâu mới phát hiện anh không có ác ý, lúc này cô mới ra hiệu bảo anh đừng nói gì cả rồi chỉ xuống mặt đất trước mặt mình.
Từ Huy chần chừ một lúc, anh nhìn trái nhìn phải rồi cẩn thận bước qua bụi cây, anh ngồi xổm xuống bên cạnh Nhậm Lộ, khi anh vừa ngồi yên thì không biết từ đâu mà Nhậm Lộ lấy một cây đèn pin nhỏ ra, cô bật sáng rồi chỉ vào trước mặt mình, anh nhìn theo hướng đó rồi lập tức mở to mắt.
Trong ánh sáng của đèn pin có một sinh vật nhỏ màu nâu đang bò ra khỏi lòng đất.
Toàn thân nó dính đầy bùn, thân hình của nó có hình bầu dục, trên đầu có hai mắt to, sáu cái chân của nó ra sức cử động rồi nhanh chóng bò lên cây liễu ở gần nhất rồi không ngừng leo lên cao.
Từ Huy nhận ra đó là một con ve sầu vừa chui lên từ lòng đất.
Anh từng đọc mô tả về ve sầu trong sách, nhưng ngoài đời anh chỉ thấy những con ve đã lột xác hoặc đã chết, còn đây là lần đầu tiên anh tận mắt chứng kiến quá trình ve chui ra khỏi đất, cho nên anh không khỏi cảm thấy hơi phấn khích.
Thời tiết rất nóng, tiếng ve kêu không ngừng.
Hai người đứng dậy theo dõi con ve ấy leo càng lúc càng cao, cuối cùng nó tìm được một cành cây nhỏ rồi dừng lại.
“Em nhìn nó bao lâu rồi?” Từ Huy không nhịn được nên hỏi.
Lần này Nhậm Lộ mới mở miệng, nhưng cô trả lời chẳng liên quan gì: “Nó sắp lột xác.”
Từ Huy vội vàng nhìn kỹ hơn, anh nhìn mãi vẫn không thấy động tĩnh gì nên có chút thất vọng.
Anh định quay về nhưng nhìn thấy Nhậm Lộ vẫn chăm chú nhìn con ve, anh lại nhớ trong sách viết rằng quá trình lột xác của ve sầu cần một khoảng thời gian, cho nên anh thôi không đi nữa.
Hai người im lặng đứng đó, chăm chú nhìn con ve, chẳng ai nói thêm lời nào.
Qua vài phút, Nhậm Lộ đột nhiên thì thầm: “Bắt đầu rồi!”
Từ Huy lập tức tiến lại gần hơn, quả nhiên ở phần đầu của con ve đã bắt đầu có dấu hiệu lột xác.
Anh vô cùng phấn khích, quên luôn ý định quay về nhà, anh dồn hết sự chú ý vào việc quan sát con ve.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng quá trình lột xác cũng hoàn tất, trong ánh sáng của đèn pin, một con ve mới có thân màu vàng và cánh màu xanh xuất hiện.
Lại thêm hồi lâu sau thì đôi cánh cong của nó mới duỗi thẳng ra được, hoàn toàn trở thành dáng vẻ của loài ve mà Từ Huy biết rõ, chỉ là màu sắc vẫn chưa giống hẳn.
Anh hỏi Nhậm Lộ chuyện gì đã xảy ra, cô giải thích nó cần thêm thời gian để hoàn thành biến đổi: “Đến lúc đó cánh của nó sẽ đen lại.”
Từ Huy đang do dự không biết có nên ở lại đợi nữa hay không thì bỗng nghe thấy giọng của ba mình là Từ Quảng Hòa, ông ấy hỏi anh đang làm gì thế.
Anh giật mình quay đầu lại nhìn, anh nhìn thấy ba của mình đang đứng bên ngoài bồn cây, vẻ mặt của ông ấy vô cùng nghi ngờ, anh vội vàng trả lời là mình đang xem ve lột xác.
Từ Quảng Hòa nghi ngờ nhìn Nhậm Lộ, nhưng cô vẫn tiếp tục nhìn con ve, ông ấy lập tức kéo Từ Huy đi, vừa đi vừa lẩm bẩm nói một cô bé như thế mà ban đêm lại ở ngoài một mình, sao ba mẹ của cô bé lại không quan tâm chứ.
Từ Huy ngoái đầu nhìn lại Nhậm Lộ, anh thấy cô cũng đang ngoái đầu lại nhìn mình.
Ánh sáng từ đèn đường bị cành liễu che khuất, bóng dáng cô trong màn đêm trông thật cô đơn, khiến anh bất giác cảm thấy hơi buồn.
Hôm sau, khi đi ngang qua bồn hoa đó, Từ Huy chợt nhớ đến chuyện tối qua, không hiểu vì sao anh lại bước vào đó lần nữa.
Dưới ánh nắng chói chang, anh thấy trên mặt đất có rất nhiều lỗ nhỏ, không biết có bao nhiêu con ve đã rời khỏi hang tối sau nhiều năm chờ đợi để đón nhận một cuộc sống mới.
Khi anh cố tìm một con ve đã hoàn thành quá trình lột xác trên cây thì Nhậm Lộ lại xuất hiện, cô đứng rụt rè phía sau anh nhưng không nói câu nào.
Từ Huy hào hứng chỉ xuống đất, anh nói với cô hóa ra có nhiều ve sầu như vậy.
Nhậm Lộ khẽ nói không phải con nào cũng lột xác thành công, có rất nhiều con đã chết giữa quá trình lột xác hay thậm chí là chết ngay trong lòng đất.
Nghe như vậy nên Từ Huy không biết phải nói gì.
Thấy anh im lặng nên Nhậm Lộ cúi đầu, cô quay người định rời đi nhưng bỗng nhiên Từ Huy gọi cô: “Đợi đã.”
Ngay lập tức Nhậm Lộ quay lại, ánh mắt của cô vừa lo lắng vừa mong đợi.
“Đây gọi là ve sầu đen.” Từ Huy chỉ vào một con ve đang bám trên thân cây rồi nói.
“Mỗi mùa hè, chính nó là loại ve kêu to nhất, người ta thường cảm thấy tiếng kêu của nó rất phiền, nhưng thực ra nó giúp cải tạo đất và thúc đẩy cây cối phát triển, nó là loại rất có ích.”
Từ Huy nhìn sang Nhậm Lộ, cô cũng nhìn lại anh, ánh sáng trong mắt cô lóe lên rồi sau đó cô nhanh chóng quay đi, cô hỏi anh: “Anh gọi em xuống chỉ để hồi tưởng lại tuổi thơ à?”
“Không phải, anh chỉ muốn hỏi mấy ngày nay em thế nào rồi.” Từ Huy ngập ngừng rồi nói tiếp: “Nếu em muốn tìm việc làm thì bọn anh có thể…”
“Không cần vội đâu.” Nhậm Lộ ngắt lời anh.
“Khó khăn lắm em mới trở về, em cần thời gian để quen dần.”
Từ Huy bật cười: “Anh thấy em thích nghi rất tốt mà, thật ra hôm đó chúng ta tụ họp, mọi người đều nói em không thay đổi gì so với trước đây, thậm chí còn có tinh thần hơn.”
“Thật sao?” Nhậm Lộ đáp.
“Có lẽ nhờ phong thủy trong núi tốt đấy.”
“Phong thủy…” Từ Huy thì thầm nhắc lại hai từ ấy.
“Đúng vậy, nước suối trong lành, rau củ hữu cơ không bị ô nhiễm…”
“Anh không nói đến vẻ ngoài của em.” Từ Huy bất ngờ nhìn thẳng vào Nhậm Lộ.
“Anh muốn hỏi có phải em đang giấu bọn anh chuyện gì đúng không?”
Ánh mắt của anh sắc bén nhưng Nhậm Lộ không hề né tránh: “Giấu chuyện gì chứ? Ý của anh là việc em mất tích à?”
“Phải.” Từ Huy gật đầu.
Nhậm Lộ bật cười: “Anh không tin những gì em nói sao?”
Từ Huy cảm thấy trong lòng căng thẳng, anh không đáp lời.
Nhậm Lộ nghiêng đầu, ánh mắt của cô như muốn nhìn xuyên thấu qua tâm trí của người khác.
Từ Huy hơi lúng túng, anh nói: “Em mất tích ba năm, vốn dĩ anh đã cảm thấy không còn hy vọng gì rồi, nhưng không ngờ em lại trở về.”
“Anh rất vui mà anh cũng rất muốn biết ba năm qua em đã trải qua những gì, nhưng em chỉ nói qua loa vài câu, thậm chí không chịu nói tên đôi vợ chồng già đã giúp em nữa, chuyện này khiến anh thật sự không hiểu nổi.”
“Anh không hiểu cái gì chứ?” Nhậm Lộ vẫn chăm chú nhìn Từ Huy không chớp mắt.
Ánh mắt ấy khiến anh bị kích động, giọng nói cũng lớn hơn: “Không hiểu tại sao mà em lại giấu bọn anh, tại sao em lại thờ ơ như vậy? Em có biết lúc trước bọn anh đã bỏ ra bao nhiêu công sức và thời gian để tìm em không?”
“Anh hy vọng em sẽ nói gì?” Bỗng nhiên gương mặt của Nhậm Lộ hiện lên một nụ cười chế nhạo.
“Anh muốn em nói ra mấy năm qua em đã sống khó khăn ra sao hay khổ sở thế nào à, rồi sau đó vắt óc nghĩ cách cung cấp manh mối để anh đi bắt mấy kẻ buôn người đó sao? Em đã trở về an toàn rồi, chẳng phải như thế là được rồi sao?”
Từ Huy sững sờ tại chỗ.
Cả lời nói lẫn nụ cười của Nhậm Lộ đều khiến anh bất giác cảm thấy có một loại bất lực.
Hai người nhìn nhau mấy giây, Nhậm Lộ chớp mắt, đột nhiên cô hỏi: “Người ta đều nói vốn dĩ anh nên đến Bắc Kinh, Thượng Hải hay Quảng Châu, chứ không phải trở về Tây Hà làm một cảnh sát khu vực, anh nói cho em nghe đi, rốt cuộc là tại sao?”
Từ Huy nghe cô hỏi như thế thì ngẩn người, phải mất hồi lâu thì anh mới trả lời: “Vì ba của anh…”
Đúng lúc này, một tiếng quát tháo chói tai vang lên khiến anh quay đầu nhìn, chỉ thấy họ đã đi đến con phố bên ngoài khu dân cư từ lúc nào không hay, ở cách đó không xa có một người phụ nữ đang chỉ vào một người đàn ông cao to, mặt mũi của người phụ nữ đỏ bừng, cô ấy hét lên: “Anh có ý gì hả? Nói rõ ràng ra cho tôi.”
Người phụ nữ là Vương Giai, vợ của Lưu Quân.
Từ Huy nhìn kỹ thì nhận ra người bị cô ấy chất vấn chính là Mã Lạc.
Anh nhìn thấy Vương Giai đang rất giận dữ, còn Mã Lạc thì đang nhếch môi cười nên anh tiến lại gần.
Vừa nhìn thấy Từ Huy thì Mã Lạc bĩu môi, gã ta định quay đi nhưng bị Vương Giai túm lấy cánh tay: “Chưa nói rõ thì không được đi!”
“Cút!” Mã Lạc trừng mắt, hất tay mạnh khiến Vương Giai loạng choạng ngã về phía sau, nếu không có Từ Huy đỡ kịp thì chắc chắn cô ấy đã ngã sõng soài.
Nhìn thấy bộ dạng chật vật của Vương Giai thì Mã Lạc gằn giọng cười, anh ta định bước đi thì một bóng người xuất hiện chặn trước mặt anh ta.
“Cô ấy đang nói chuyện với anh đấy, anh không nghe thấy hả?”
Người chặn đường là Nhậm Lộ.
Cô thấp hơn Mã Lạc gần một cái đầu nhưng nét mặt không hề tỏ ra sợ hãi, ánh mắt sắc bén như những cái đinh ghim thẳng vào người anh ta.
Rất ít người dám đối diện với Mã Lạc như vậy, chuyện này đã khơi dậy bản năng hung hãn của gã, Mã Lạc ưỡn ngực rồi gầm lên: “Tránh ra!”
Nhưng Nhậm Lộ không nhúc nhích, cô vẫn nhìn thẳng vào mắt gã.
“Đừng nghĩ cô là phụ nữ thì tôi không dám đánh cô nhé.” Mã Lạc gào lớn, ánh mắt hằm hè như muốn nuốt chửng người khác khiến hai cô gái đang đứng xem phải rụt cổ lại, nhưng Nhậm Lộ vẫn làm như không nghe thấy.
Trong ký ức của Mã Lạc, Nhậm Lộ là một người rụt rè và nhút nhát, nhưng không ngờ sau ba năm thì cô đã trở nên cứng cỏi đến mức đối diện với những lời đe dọa của gã mà cô vẫn mặt không biến sắc.
Xung quanh có nhiều người đứng xem, bị cô nhìn chằm chằm như vậy khiến gã ta cảm thấy mất mặt.
Cơn giận bùng lên, anh ta giơ tay định đẩy Nhậm Lộ nhưng lại bị Từ Huy chặn lại, Từ Huy quát lớn: “Cậu vừa nói mấy lời gì khó nghe với Vương Giai đúng không?”
Mã Lạc lập tức gào lên: “Tai nào của anh nghe thấy hả?”
Vương Giai bước tới, chỉ vào Mã Lạc rồi nói lớn: “Vừa rồi rõ ràng anh nói là… là…” Nói đến đây thì giọng của cô ấy yếu dần, nước mắt dâng lên trong mắt.
Thấy cô ấy như vậy, Mã Lạc cười nham hiểm: “Là gì? Ha ha ha, tôi đã nói gì nào?”
Nhìn thấy khuôn mặt đầy ngạo mạn như dã thú của Mã Lạc, đột nhiên Vương Giai che miệng rồi bỏ chạy mất.
Mã Lạc cười lớn hét với theo phía sau: “Em gái, lần sau có tâm sự gì thì lại đến tìm anh nhé!”
“Câm miệng!” Từ Huy quát lớn.
“Nếu cậu còn dám quấy rầy họ nữa, cậu có tin tôi bắt nhốt mấy ngày không hả?”
“Chậc chậc chậc…” Mã Lạc liếc nhìn Từ Huy rồi cười lạnh: “Chú cảnh sát oai phong ghê nhỉ.”
Nói xong, gã ta lắc đầu rồi định bước qua giữa Từ Huy và Nhậm Lộ.
Mã Lạc vừa đi được hai bước thì Nhậm Lộ lạnh lùng lên tiếng: “Đã làm mà không dám nhận thì còn là đàn ông gì nữa hả?”
Mã Lạc nghe như thế thì dừng lại, gã ta quay đầu, vẻ mặt đắc ý bỗng trở nên hung bạo.
Gã bước nhanh tới gần Nhậm Lộ, vừa mắng vừa giơ tay định tát cô.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Từ Huy chưa kịp ngăn lại thì chỉ nhìn thấy cái bóng một người vụt qua, sau đó Mã Lạc ngã xuống đất như một quả núi đổ.
Sự việc bất ngờ khiến tất cả mọi người có mặt đều sững sờ.
Sau khi bị ngã, Mã Lạc nhanh chóng lật người, ánh mắt không tin nổi nhìn Nhậm Lộ, gã ta biến sắc rồi gầm lên định đứng dậy nhưng Từ Huy đã bước tới rồi lớn tiếng ngăn lại: “Nếu cậu còn dám động tay thì đừng trách tôi không nể mặt.”
Vừa nói anh vừa lấy thẻ cảnh sát ra rồi đưa đến trước mặt Mã Lạc, ý chỉ rằng mình đã vào chế độ làm việc rồi.
Ánh mắt đầy ác ý của Mã Lạc lướt qua khuôn mặt và thẻ cảnh sát của anh, cuối cùng gã hất tay anh ra rồi đứng dậy bỏ đi.
Cuối cùng mối nguy cơ cũng đã được hóa giải nên đám đông nhanh chóng tản đi.
Từ Huy nhìn Nhậm Lộ, anh hỏi cô có sao không, Nhậm Lộ mỉm cười lắc đầu nói may là Từ Huy kịp thời ra tay, nếu không thì cô gặp rắc rối rồi.
Từ Huy gật đầu, anh không nói gì.
Vừa rồi anh đã nhìn rất rõ, khi Mã Lạc giơ tay lên thì Nhậm Lộ nhanh chóng lách người né đòn tấn công của đối phương, đồng thời cô giơ chân đá ngang khiến gã ta ngã nhào xuống đất.
Nhậm Lộ nhìn về hướng Vương Giai chạy đi, bỗng nhiên cô nói: “Đến bây giờ rồi mà Mã Lạc còn gây khó dễ cho Lưu Quân sao?”
–
Trong suốt cả ngày hôm nay, có thể nói là tâm trạng của Lưu Quân lên xuống thất thường.
Ban đầu anh nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao Vương Siêu vốn chỉ là con trai của họ hàng Hoàng Lập Quân, nhưng lại khiến đối phương nổi giận đến vậy.
Không chỉ lấy đi công việc quan trọng vốn giao cho anh mà còn làm anh mất mặt trước mọi người, mãi đến khi nhớ lại câu nói “Tôi đâu có quyền của nhân sự” thì anh mới nhận ra, có lẽ điểm kích động mình thật sự nằm ở đó.
Trong môi trường công sở, nếu cấp trên phát hiện cấp dưới có ý đồ tranh giành quyền lực lớn hơn thì họ thường sẽ cảnh giác, thậm chí ra tay chèn ép, huống chi đối tượng mà Lưu Quân “tố cáo” hôm nay lại chính là người được Hoàng Lập Quân giới thiệu vào, chuyện này càng khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.
Mà anh không nhận ra là nếu một người mà mọi người đều coi là “thật thà” bị nghi ngờ “lòng sinh tạp niệm”, thì phản ứng cảm xúc mà họ gây ra có thể còn mạnh mẽ hơn một “người thông minh”.
Sau khi suy đi nghĩ lại thì cuối cùng Lưu Quân cũng chỉ biết tự nhủ bản thân mình là cây ngay không sợ chết đứng, anh hết lòng tập trung vào công việc, làm những gì mình nên làm, hiểu lầm rồi sẽ qua thôi.
Khi quay trở lại với trạng thái “chính quy”, anh cảm thấy tâm trạng ổn định hơn hẳn, tinh thần cũng phấn chấn lên, nhưng đúng lúc này thì vợ anh là Vương Giai cũng vừa về tới nhà, Lưu Quân tươi cười đón vợ, anh hỏi cô có muốn đi ra ngoài ăn cơm không.
Vương Giai ngồi xuống ghế thay giày, cô không ngẩng đầu lên mà chỉ thờ ơ nói không muốn ăn gì cả, ở nhà nấu ít cháo ăn là được rồi.
Nghe giọng cô trầm hẳn, rõ ràng tâm trạng không tốt nên Lưu Quân hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, nhưng Vương Giai lắc đầu, cô thay xong dép rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Khi cô đi lướt qua anh thì Lưu Quân phát hiện dường như mắt cô hơi đỏ, anh lập tức kéo cô lại để nhìn kỹ hơn, quả nhiên trong mắt của Vương Giai còn ánh lên chút lệ, rõ ràng cô vừa mới khóc, Lưu Quân vội vàng hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Vương Giai lại lắc đầu, cô vẫn không chịu nói, hôm nay Lưu Quân đã tự mình chịu ấm ức, bây giờ lại nhìn thấy vợ cũng như vậy thì trong lòng anh càng cảm thấy khó chịu hơn, anh nhất định phải hỏi cho rõ ràng.
Vương Giai bắt đầu tỏ vẻ khó chịu, cô muốn hất tay chồng ra nhưng Lưu Quân không chịu buông, hai người kéo qua kéo lại mấy lần, đến cuối cùng Vương Giai bực mình hét lên: “Còn không phải tại anh sao?”
Nói xong, Vương Giai ngồi phịch xuống ghế sofa, cô quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn Lưu Quân nhưng khóe mắt đã rơm rớm nước mắt.
Lưu Quân sốt ruột, anh lại kéo tay vợ, nhưng bất ngờ lúc này Vương Giai quay đầu lại, cô trừng mắt nhìn anh, giọng nói sắc lạnh: “Anh đoán xem em vừa gặp ai?”
“Gặp ai?” Lưu Quân nhìn dáng vẻ khó chịu của vợ, trong lòng tràn đầy bất an.
“Cái tên Mã Lạc trước đây lúc nào cũng bắt nạt anh đấy!”
Nghe cô nói như thế thì lòng Lưu Quân trĩu xuống, anh lập tức nhớ lại chuyện của mấy hôm trước rồi vội vàng hỏi: “Anh ta làm gì em rồi?”
“Anh ta…” Đôi mắt của Vương Giai càng đỏ hơn, cô nghẹn ngào nói: “Vừa rồi ở trên phố, ở trước mặt bao nhiêu người mà anh ta nói em lấy phải một kẻ vô tích sự.”
Lưu Quân đột ngột đứng dậy, anh không dám tin nhìn vợ mình.
Vốn dĩ anh nghĩ chuyện ngày hôm đó chỉ cần anh nhịn một chút thì sẽ qua, nhưng không ngờ Mã Lạc còn nhắm vào cả vợ của anh, ngay lập tức máu trong người anh sôi lên, cơ thể của anh cũng bắt đầu run rẩy.
Anh nghiến răng hỏi Mã Lạc còn nói gì nữa nhưng Vương Giai lại không chịu nói, anh vừa tức vừa lo nên cuối cùng lớn tiếng quát lên: “Rốt cuộc anh ta còn nói gì nữa?”
“Anh gào cái gì mà gào!” Vương Giai cũng nổi giận, cô đứng phắt dậy đối diện với Lưu Quân: “Có bản lĩnh thì anh đi mà gào với anh ta đi, nói anh ta đừng có bắt nạt vợ của anh nữa.”
Vương Giai nói xong thì hất mạnh tay của Lưu Quân ra, cô giận dữ bước vào phòng ngủ rồi đóng sầm cửa lại.
Lưu Quân nghe tiếng cửa đóng cửa đó như nghe thấy một cái tát giáng thẳng vào mặt mình, đầu óc của anh choáng váng, suýt nữa thì anh không đứng vững.
…
Vương Siêu lảo đảo bước vào một quán ăn nhỏ, cậu gọi một phần cơm rang và một chai bia rồi lấy điện thoại ra lướt Douyin.
Món ăn nhanh chóng được mang lên.
Vương Siêu vừa nhét cơm rang vào miệng vừa vui vẻ ngắm nữ streamer trên màn hình điện thoại, hành động này khiến hai cô gái bàn bên cạnh lườm nguýt cậu.
Một lúc sau thì chuông cửa vang lên, có người mới bước vào quán và ngồi xuống phía sau cậu ta.
Vương Siêu mải mê xem điện thoại nên hoàn toàn không để ý xung quanh, cho đến khi nghe thấy từ “Mã Lạc” phát ra từ phía sau thì sự chú ý của cậu mới lập tức rời khỏi nữ streamer.
Vương Siêu đặt điện thoại xuống rồi quay đầu nhìn lén, người đàn ông phía sau ngồi quay lưng lại với cậu ta và đang nói chuyện điện thoại.
“Tên khốn kiếp này!” Người đó hạ giọng nhưng cũng không che giấu được sự ác ý trong lời nói.
Anh ta nghe đầu bên kia trả lời một lát rồi tiếp tục nói: “Quay về tìm cơ hội xử nó một trận đi, nếu không thì cái thằng rác rưởi đó cứ nghĩ ai cũng sợ nó.”
Nói xong thì người đó liếc mắt nhìn quanh, Vương Siêu vội vàng quay đầu lại ngồi yên ở chỗ của mình rồi tiếp tục lắng nghe.
“Nghe nói nó còn có vài đàn em nữa, nếu không đủ người thì không dễ đối phó đâu… Đúng vậy, toàn người trong nhà máy của họ đấy.”
Anh ta khẽ dừng lại rồi lại nói tiếp: “Tôi nghe nói nó có người chống lưng, hình như người đó rất thân với lãnh đạo bộ phận nào đó, nên nó mới dám hống hách như vậy.”
Trong lòng Vương Siêu giật thót, đột nhiên cậu cảm thấy cơm rang không còn ngon nữa, nữ streamer cũng chẳng còn hấp dẫn nữa.
“Được rồi, để tôi quay lại rồi tìm anh sau.”
Đến khi Vương Siêu định thần lại thì người kia đã gác máy và bắt đầu ăn mì, nhưng câu nói cuối cùng của anh ta vẫn vang vọng trong đầu cậu, gợi lên từng đợt sóng cảm xúc.
Vương Siêu cúi đầu, ánh mắt đảo liên tục, cuối cùng cậu cầm chai bia lên rồi quay người đi đến bàn của người đó rồi ngồi xuống đối diện với người đó, cậu ngồi xuống rồi gọi ông chủ mang thêm một chai bia.
Người đàn ông kia đang ngậm nửa sợi mì trong miệng, anh ta ngẩng đầu lên cảnh giác nhìn Vương Siêu, Vương Siêu vội vàng nở nụ cười, đối phương chậm rãi nuốt sợi mì vào bụng rồi ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cậu ta.
Ông chủ quán mang thêm một chai bia đến, Vương Siêu mở nắp chai và đặt xuống trước mặt người đàn ông kia.
Trông người này chỉ lớn hơn cậu ta vài tuổi, ngũ quan nhỏ nhắn nhưng ánh mắt đầy vẻ cảnh giác, anh ta lạnh lùng nhìn Vương Siêu từ trên xuống dưới rồi hỏi: “Cậu có chuyện gì?”
“Đại ca, xin chào.” Vương Siêu chủ động đưa tay ra nhưng đối phương không động đậy, Vương Siêu cũng không tỏ ra khó chịu, cậu rụt tay lại rồi nói: “Tôi xin lỗi anh trước, lúc nãy tôi ngồi phía sau ăn cơm thì vô tình nghe được anh nói chuyện điện thoại, anh có nhắc đến người quen của tôi nên tôi muốn sang trò chuyện mấy câu thôi.”
“Người quen của cậu à? Ai thế?” Đối phương nhíu mày hỏi: “Cậu là ai?”
“Tôi họ Trương, đang làm việc ở nhà máy Nam Tài.” Vương Siêu tỏ vẻ kính cẩn rồi nói: “Phân xưởng của chúng tôi nằm ngay cạnh phân xưởng của Mã Lạc.”
Nghe đến cái tên Mã Lạc thì lập tức vẻ mặt của người đàn ông căng thẳng, ánh mắt của anh ta hiện rõ sát khí.
Vương Siêu thấy như thế thì vội vàng nói: “Đại ca yên tâm, tôi không cùng phe với anh ta.”
“Thật không?” Đối phương nhìn chằm chằm vào trong mắt Vương Siêu.
“Tôi thấy cậu cũng chẳng phải người tốt.”
Nghe đối phương nói như thế nên Vương Siêu nghiêng người rồi kéo áo vạt bên phải lên để lộ phần lưng.
Người đàn ông nhìn kỹ rồi lập tức ngẩn người.
Trên phần lưng bên phải của Vương Siêu có một vết sẹo rất rõ rệt, vết sẹo dài khoảng hơn mười centimet, màu sắc đậm hơn vùng da xung quanh, chứng tỏ vết sẹo này đã có từ lâu rồi.
Thấy đối phương đã nhìn rõ nên Vương Siêu lặng lẽ kéo áo xuống, cậu ta cũng không nói gì, quả nhiên đối phương nói tiếp: “Vết sẹo này từ đâu mà ra?”
Vương Siêu giơ chai bia lên uống một ngụm lớn rồi cười khổ: “Là do tên Mã Lạc gây ra đấy.”
Tiếp theo, câu chuyện về vết sẹo do một trận đánh nhau thời cấp ba để lại đã được Vương Siêu gán tội cho Mã Lạc, mà Mã Lạc chỉ là người mà cậu ta mới quen biết từ nửa tháng trước.
Sau khi nghe xong thì rõ ràng sự cảnh giác trong mắt đối phương giảm đi rõ rệt, khóe miệng của anh ta cũng nhếch lên thành một nụ cười, anh ta cầm chai bia mà Vương Siêu đưa lúc nãy lên rồi ngửa đầu uống một ngụm, sau đó hỏi: “Cậu muốn nói gì với tôi?”
“Chẳng phải anh muốn xử lý anh ta sao? Anh xem thử tôi có thể giúp gì cho anh không.”
Vương Siêu hạ giọng: “Tôi chẳng có bản lĩnh gì, tôi chỉ mong anh giúp tôi xả cơn giận này thôi.”
Nói xong, cậu ta uống thêm một ngụm bia, khuôn mặt hiện lên vẻ đau khổ và đầy sự thù hận, trong giây phút đó chính cậu ta cũng không biết lời mình nói là thật hay giả, đối phương quan sát cậu ta rồi cuối cùng cũng hoàn toàn hạ thấp sự đề phòng: “Vậy cậu nói tôi nghe xem bình thường anh ta có thường xuyên lui tới chỗ nào không?”
“Đại ca, anh tên là gì?”
“Tôi họ Trần.”
“Anh Trần, thật sự anh ta thường xuyên lui tới một nơi.” Vương Siêu liếc mắt nhìn xung quanh rồi ghé sát đầu về phía người họ Trần đó, người kia cũng hiểu ý nên cúi đầu lại gần.
Vương Siêu nói Mã Lạc có thói quen đánh bạc nên thường xuyên một mình đến một sòng bạc, mà ở đó gã ta đã nhiều lần gây sự với người khác, họ có thể mai phục trên đường gã ta nhà rồi đánh cho gã một trận ra trò nhưng vẫn khiến gã tưởng rằng đó là người trong sòng bạc làm.
Nghe xong thì người họ Trần liên tục gật đầu: “Đúng, tôi biết chỗ đó, em trai của tôi cũng bị gã đánh ở đó.”
Vương Siêu đề nghị trao đổi số điện thoại, nếu thấy Mã Lạc đến chỗ đó thì cậu sẽ lập tức nhắn tin báo cho người họ Trần biết.
Họ Trần ngẫm nghĩ rồi cảm thấy kế hoạch này cũng không tệ, nhưng anh ta vẫn chưa hoàn toàn yên tâm nên anh ta hỏi Vương Siêu có phải đang giăng bẫy mình không.
Nghe anh ta nói như thế nên Vương Siêu lại kéo áo lên lần nữa, cậu chỉ vào vết sẹo rồi khẳng định chắc nịch: “Cái này còn giả được sao?”
Đối phương thấy như thế thì cuối cùng cũng nở nụ cười, anh ta giơ chai bia lên nói: “Được, để anh đây giúp cậu xả giận.”
Vương Siêu ăn xong thì rời khỏi quán trước, người họ Trần đó ở lại hồi lâu rồi mới đi ra, cậu ta đi về hướng siêu thị Walmart.(*)
(*)Chuỗi cửa hàng bán lẻ toàn cầu
Đợi anh ta đi được một đoạn thì Vương Siêu mới từ góc tường ló ra, cậu ta liếm môi rồi lẳng lặng bám theo sau, vừa đi vừa nghĩ lại màn diễn xuất xuất sắc của mình vừa rồi, cậu ta không kìm được mà mỉm cười toe toét.
2.
Walmart là nơi mua sắm phổ biến nhất của cư dân quanh khu vực Nam Tài.
Lúc này trời bắt đầu nhá nhem tối, Mã Lạc đi theo sau Vương Siêu rồi rẽ vào một con phố nhỏ gần đó, sau đó dừng chân trước một tòa nhà ký túc xá ba tầng kiểu cũ.
Người họ Trần kia đang đứng tựa vào lan can tầng hai hút thuốc, Vương Siêu chỉ vào anh ta rồi nói chính là người này.
Mã Lạc cau mày nhìn kỹ, gã nhận thấy người này trông có vẻ lạ mặt nên trong lòng sinh nghi, gã ta liếc mắt ra hiệu cho Vương Siêu.
Vương Siêu hiểu ý nên lập tức gọi điện cho người họ Trần, quả nhiên đối phương đã nhấc máy.
Vương Siêu bật loa ngoài nói Mã Lạc vừa rời khỏi, đang trên đường đến sòng bạc, đối phương đáp được rồi Vương Siêu hỏi tiếp: “Anh Trần, rốt cuộc anh với anh ta có thù oán gì thế?”
“Hừ, thằng đó chơi gian lận nên bị em trai tôi phát hiện, nhưng nó không những không nhận lỗi mà còn đánh người ta một trận, món nợ này tôi nhất định phải đòi lại.”
Nghe như thế thì lập tức sắc mặt của Mã Lạc tối sầm lại.
Mấy ngày trước quả thực đã xảy ra chuyện này, vì để chối bỏ trách nhiệm mà gã đã đánh người kia đến mức mặt mũi bầm dập.
“Đi, chúng ta đi lên gặp người anh em đó một chút.”
Chờ cho người họ Trần đó quay vào trong phòng thì Mã Lạc mới vẫy tay, hai người nữa từ cách đó không xa bước tới, một người có dáng dấp gầy cao với mái tóc nhuộm vàng, người còn lại thấp hơn nhưng cơ bắp rắn chắc, cả ba người cùng tiến về phía tòa ký túc xá.
Vương Siêu nhìn thấy họ đi vào tòa nhà thì vội vàng lẻn ra chỗ khuất rồi bắt đầu lướt Douyin.
Trước đó cậu ta đã tìm hiểu kỹ rồi, quả thật Mã Lạc có mối quan hệ thân thiết với Đoạn Thanh Tùng, ông ta là cựu trưởng phòng sản xuất vừa mới nghỉ hưu, đây là mối giao tình từ thế hệ trước.
Dù Đoạn Thanh Tùng đã nghỉ hưu nhưng ông ta vẫn có uy tín cao trong nhà máy và cũng có nhiều mối quan hệ tốt, nếu có thể thông qua Mã Lạc mà tiếp cận Đoạn Thanh Tùng thì chắn hẳn việc kiếm được một vị trí nhàn hạ và béo bở trong nhà máy cũng không phải chuyện khó khăn gì.
Vương Siêu càng nghĩ càng phấn khởi, cậu ta nhìn nữ streamer trên màn hình rồi không nhịn được mà bật cười khoái trá.
…
Mã Lạc lên đến tầng hai, gã ta định đập cửa thì phát hiện cánh cửa chỉ khép hờ nên gã giơ chân đá tung cửa ra.
Nhưng trước khi kịp lớn tiếng quát thào thì gã ta đã nhận ra trong phòng không bật đèn, cả căn phòng trống không, còn chưa kịp phản ứng gì thì gã nghe thấy một tiếng “rầm,” sau đó cánh cửa bị đóng sầm lại.
Mã Lạc quay ngoắt người lại, nhưng ngay lúc đó lại có một bóng đen từ bên cạnh vụt qua, tiếp theo sau là cú đá mạnh đá trúng đầu khiến gã choáng váng.
Mặc dù Mã Lạc cao to nhưng cú đá này nhanh, chính xác và bất ngờ khiến gã đau đớn choáng váng, trong tai vang lên tiếng ong ong, gã lảo đảo vài bước rồi ngã sấp mặt xuống đất.
Nhưng đối phương không cho gã cơ hội nghỉ ngơi, người đó lao lên đá thêm một cú nữa vào bụng khiến Mã Lạc đau đến nỗi quên cả cơn choáng váng trong đầu, gã vội đưa tay che bụng lại.
Khi đối phương tiếp tục tung ra những cú đá mạnh thì Mã Lạc cố gắng chịu đau, gã đưa tay túm lấy chân của người đó, nhưng đối phương lại tung một cú đá vào trán khiến gã đau đớn đến mức suýt ngất đi.
Cùng lúc đó có tiếng đập cửa dữ dội vang lên, kèm theo đó là tiếng gọi ầm ĩ của hai người đi cùng.
Mã Lạc muốn nói gì đó nhưng ngay này lại có một cú đá khác khiến mặt mũi gã tối sầm rồi hoàn toàn bất tỉnh không biết gì nữa.
…
Nghe tin Mã Lạc bị đánh từ chỗ của Đoạn Thanh Tùng, Từ Huy không khỏi ngạc nhiên.
Khi ba của Mã Lạc còn sống thì ông ấy là bạn thân của Đoạn Thanh Tùng, sau khi ông ấy qua đời thì Đoạn Thanh Tùng đã giúp đỡ Mã Lạc rất nhiều, lúc gã ta tốt nghiệp cấp ba thì chính ông ta đã sắp xếp cho gã đến làm việc tại phân xưởng số ba, đảm bảo cho gã có một công việc ổn định.
Có lẽ vì lý do này mà bình thường Mã Lạc không coi ai ra gì nhưng vẫn luôn nghe lời Đoạn Thanh Tùng.
Sáng nay, một đồng nghiệp cùng phân xưởng của Mã Lạc là Cảnh Bình đã đến xin nghỉ bệnh thay cho Mã Lạc, vốn dĩ mọi người trong xưởng đều né tránh gã ta nên chẳng ai hỏi han xem gã bệnh gì, mãi cho đến khi Đoạn Thanh Tùng nhận được tin mới gọi điện cho Mã Lạc, lúc này ông ta mới biết là gã bị đánh, bây giờ đang nằm trong bệnh viện.
“Bác sĩ nói nó không bị thương nặng, chủ yếu là vết thương ngoài da và chấn động não nhẹ, rất nhanh sẽ được về nhà nghỉ ngơi.”
Đoạn Thanh Tùng nói: “Nhưng có chuyện này lạ lắm, tôi hỏi nó là ai đánh nhưng nó cứ ngập ngừng nói không biết, nhìn là biết nó không nói thật rồi, cho nên tôi cứ gặng hỏi mãi thì cuối cùng nó mới nói có thể là nó đã đắc tội ai đó ngoài xã hội nên bị trả thù, tôi hỏi có cần báo cảnh sát không thì nó lại bảo không cần.”
Bình thường Mã Lạc hay gây chuyện nên cũng nhiều lần gây chuyện đánh nhau rồi.
Từ Huy nghe Đoạn Thanh Tùng kể lại, anh vô thức không muốn nhúng tay vào chuyện này, thậm chí anh còn nghĩ rằng cứ để Mã Lạc nhận một bài học để gã ta hiểu rằng trên đời này còn có người trị được mình thì cũng là chuyện tốt, nhưng Đoạn Thanh Tùng lại lo lắng, ông ta hỏi liệu anh có thể giúp tìm hiểu xem ai là kẻ đã ra tay hay không.
Từ Huy biết Đoạn Thanh Tùng và nhà họ Mã có mối quan hệ rất sâu sắc, thậm chí mọi người trong nhà máy còn nói nếu không nhờ có người cha nuôi này kéo lại thì có lẽ Mã Lạc đã gây họa lớn rồi ngồi tù rồi, nhưng ông ta cầu xin thế này vẫn khiến anh cảm thấy hơi kinh ngạc.
“Có vẻ như lần này nó sợ thật rồi…” Đoạn Thanh Tùng nói.
“Cậu cũng biết tính nó mà, trước giờ nó chẳng sợ ai, cho nên tôi muốn biết rốt cuộc nó đã động vào người thế nào mà để ra nông nổi thế này.”
Lúc nói thì Đoạn Thanh Tùng cau mày, sắc mặt thường ngày của người lãnh đạo nay hiện lên vẻ lo âu.
Sự lo lắng đó lọt vào mắt Từ Huy khiến anh không khỏi xúc động, sau khi suy nghĩ hồi lâu thì cuối cùng anh cũng đồng ý.
Quay về đồn công an, Từ Huy đi vào phòng theo dõi để trích xuất video giám sát, anh nhìn thấy Mã Lạc được hai đồng bọn đi cùng khiêng từ một tòa nhà ký túc xá gần Walmart ra ngoài, cho nên anh gọi hai người này đến hỏi chuyện, trong đó có cả Cảnh Bình, người sáng nay đã đến xin nghỉ bệnh thay Mã Lạc.
Theo lời kể của họ thì ban đầu họ cùng Mã Lạc đi lên lầu tìm người, đột nhiên cửa bị đóng sập lại nên hai người họ bị nhốt bên ngoài.
Họ đập cửa nhưng không có ai trả lời mà chỉ nghe thấy bên trong có tiếng động, đến khi họ phá được cửa chạy vào thì bên trong đã trống trơn, chẳng có gì ngoài Mã Lạc đang nằm bất tỉnh như một ngọn núi nhỏ trên sàn nhà.
Từ Huy hỏi Mã Lạc lên đó tìm ai, tìm người đó có chuyện gì thì cả hai lại đồng thanh nói không biết, chỉ nói đơn giản là đi theo gã ta thôi.
Biết không moi được thông tin gì từ hai người này nên Từ Huy tiếp tục tìm đến Vương Siêu, người cũng có mặt tại hiện trường ngày hôm đó.
Rõ ràng Vương Siêu đã bị dọa sợ, cậu ta liên tục nói chuyện này không liên quan gì đến cậu ta, cậu ta còn nói mình chỉ tình cờ gặp nhóm của Mã Lạc giữa đường nên không biết đã xảy ra chuyện gì.
Hỏi han hết một vòng, cuối cùng Từ Huy nhận ra Mã Lạc đã dặn dò tất cả họ trước là phải cho lời khai như thế nào, rõ ràng gã ta đang muốn giấu đi chuyện gì đó mà gã không thể công khai được.
Nhưng người trong cuộc không chịu mở lời thì anh cũng không còn cách nào khác, anh đành phải tiếp tục kiểm tra video giám sát để xem có kẻ khả nghi nào ra vào khu vực đó trong khoảng thời gian đó hay không.
Không ngờ trong lúc chuyển sang góc quay khác từ một camera khác thì lập tức anh nhận ra một bóng dáng quen thuộc.
Nhậm Lộ đi từ con hẻm bên cạnh tòa ký túc xá ra ngoài, cô ngó trái ngó phải rồi chậm rãi bước về hướng khu dân cư Nam Tài.
…
Trương Hà thẫn thờ nhìn dòng xe liên tục lưu thông bên ngoài cửa sổ, quản lý khách hàng ngồi bên cạnh còn đang nghĩ rằng cô buồn bực do vừa rồi đàm phán thất bại nên không dám lên tiếng, không khí bên trong xe trở nên im ắng lạ thường.
Chiều nay cả hai người đã đi gặp một doanh nghiệp tư nhân lớn có tiếng trên toàn quốc, công ty yêu cầu họ phải cố gắng hết sức để giành được hợp đồng quảng cáo sản phẩm mới của công ty đó, cho nên nên Trương Hà đích thân dẫn quản lý khách hàng đi đàm phán.
Tuy nhiên, đại diện phía khách hàng là một người phụ nữ trung niên rất khó đối phó, bà ấy giàu kinh nghiệm, khí thế mạnh mẽ, nói năng thẳng thắn, các chiến thuật giao tiếp thông thường mà Trương Hà hay sử dụng với khách hàng dường như không có tác dụng với bà ấy.
Ban đầu, cô dự định để lại ấn tượng sâu sắc cho đối phương rồi tranh thủ cơ hội để giành được hợp tác độc quyền, nhưng đối phương lại kiên quyết yêu cầu tổ chức đấu thầu, còn khẳng định phải làm như thế mới công bằng công chính.
Dấn thân trong ngành này được vài năm rồi nên đương nhiên Trương Hà biết rõ những mánh khóe trong việc đấu thầu.
Nếu quan hệ không đủ mạnh thì thường chỉ có thể làm người chạy đua, nhưng đối phương ngậm miệng chặt như thế, rõ ràng cũng không có ấn tượng tốt về cô, cô chỉ đành chấp nhận rút lui thôi.
Quản lý khách hàng cũng nhận thấy hôm nay Trương Hà không giống mọi khi, vài lần đều là anh ấy cứu vãn tình hình nên khiến hai người rất bị động.
Trước đây, anh ấy đã rất vất vả mới giành được cơ hội gặp mặt này, cho nên trong lòng anh cũng cảm thấy hơi bất mãn, nhưng anh không dám nói ra.
Nhưng anh không biết nguyên nhân thực sự khiến Trương Hà không thể phát huy tốt lại là vì một lý do khác.
Mấy ngày gần đây, dường như Trương Hà luôn cảm nhận được mùi nước hoa trên quần áo của Liêu Vân Xuyên.
Sau ngày hôm đó, mặc dù cô không phát hiện điều gì khác thường nữa, hơn nữa Liêu Vân Xuyên vẫn như thường lệ, nhưng cho dù là ở nhà, công ty, khi làm việc hay nghỉ ngơi thì mùi hương đó cứ mãi ám ảnh lấy cô không buông.
Trong lúc lo lắng, thậm chí đã có lúc cô muốn mặt đối mặt hỏi Liêu Vân Xuyên, nhưng chỉ dựa vào một sợi tóc và một chút mùi hương mà nghi ngờ thì rõ ràng đây là hành động không khôn ngoan.
Sau khi nhận lấy thất bại của ngày hôm nay, Trương Hà biết cô không thể tiếp tục như thế nữa, cô phải có được câu trả lời, nếu không cuộc sống và công việc sẽ bị hủy hoại.
Không thể hỏi trực tiếp, vậy thì cô phải nghĩ cách khác.
Khi gần hết giờ làm, Trương Hà nhắn tin wechat cho Liêu Vân Xuyên, cô nói tối nay cô phải đi gặp khách hàng cùng với cấp trên nên có thể sẽ về muộn, Liêu Vân Xuyên trả lời rất nhanh, anh ta cũng nói tối nay có tiệc xã giao.
Trương Hà sắp xếp công việc xong, đúng giờ tan ca, cô lái chiếc xe mượn tạm từ chỗ bạn thân đến đỗ dưới tòa nhà của công ty Liêu Vân Xuyên, cô chọn vị trí có thể nhìn thấy cửa tòa nhà và lối ra ở bãi đỗ xe.
Gần một giờ sau, chiếc Mercedes của Liêu Vân Xuyên chạy từ bãi đỗ xe ra ngoài, xe chạy theo hướng ngược lại với đường về nhà, Trương Hà vội vàng bám theo.
Hơn hai mươi phút sau, chiếc Mercedes dừng lại trước một tòa nhà văn phòng, Liêu Vân Xuyên bước ra khỏi xe rồi vẫy tay về phía cổng, Trương Hà nhìn theo hướng anh vẫy tay, tim đập rất mạnh.
Người mà Liêu Vân Xuyên vẫy tay chào là một người phụ nữ, nhìn từ xa thì cô ta có dáng người rất xinh đẹp, vẻ ngoài cũng khá ưa nhìn, ăn mặc tinh tế.
Cô ta mỉm cười rồi bước nhanh đến ngồi vào ghế phụ, ngay lập tức chiếc Mercedes lại rời đi.
Trương Hà cố gắng kìm nén cảm giác muốn gọi điện cho Liêu Vân Xuyên, cô đạp ga đuổi theo.
Do khởi động quá nhanh nên cô suýt va phải một chiếc taxi, khiến tài xế tức giận mắng ầm lên.
Sau gần một giờ lái xe, chiếc Mercedes dừng lại trước một nhà hàng sang trọng, Liêu Vân Xuyên và người phụ nữ kia bước vào.
Trương Hà đỗ xe ở gần đó, cô nhìn hai người vừa đi vừa cười, đầu óc cô có cảm giác ong ong, thậm chí cô còn không nhận ra cơ thể mình đang run rẩy.
Cô muốn lao ra ngoài nhưng lại nghĩ đến tính cách của Liêu Vân Xuyên, trừ khi bắt quả tang tại chỗ, bằng không anh ta sẽ không thừa nhận bất cứ chuyện gì, cho nên cô lại kìm nén cảm xúc một lần nữa.
Cảm giác giằng xé kéo dài rất lâu, cơn giận trong lòng Trương Hà bất ngờ chuyển thành tủi thân, hai mắt cô bỗng nóng lên, cô vội hít một hơi thật sâu để cố gắng nuốt nước mắt vào trong nhưng cũng vô ích.
Cô lấy điện thoại ra muốn tìm ai đó để trò chuyện, tìm chút hỗ trợ nhưng không tìm được ai thích hợp.
Suốt những năm qua, mặc dù Trương Hà đã kết giao được không ít bạn bè thân thiết nhưng đa số những người đó đều là vì mục đích thực dụng, chẳng ai có quan hệ đủ thân thiết để cô có thể kể chuyện chồng chưa cưới của mình ngoại tình cả.
Mà người duy nhất để cô có thể chia sẻ chút chuyện riêng tư là bạn thân thời đại học Dương Liễu mà thôi, nhưng nếu Dương Liễu biết chuyện Trương Hà bị phản bội thì có thể nhịn được không bật cười đã là chuyện tốt lắm rồi.
Cô bỗng nhận ra mình đã sống hai mươi bảy năm trên đời, nhưng ngoài cha mẹ và những người có mặt trong danh bạ điện thoại ra, thi những người mà cô cảm thấy nhờ những tin nhắn wechat liên tục đều đặn mỗi ngày đã khiến cuộc sống của cô trở nên trọn vẹn hơn, trong số họ lại không có ai mà cô có thể thật sự buông bỏ phòng bị mà yên tâm làm chính mình.
Khi nghĩ đến đây, đột nhiên hình ảnh của ba người hiện lên trong đầu cô.
Đúng vậy, cô còn có những người bạn ở Nam Tài nữa, họ hiểu rõ cô và chấp nhận cô, chỉ là suốt những năm qua vì cô quá bận rộn với cuộc sống tốt đẹp hơn nên trừ khi có chuyện gì khác, bằng không cô rất ít khi chủ động liên lạc với họ.
Rõ ràng hai người đàn ông to lớn đó không phải là đối tượng để cô trút bầu tâm sự, người còn lại chỉ có thể là Nhậm Lộ.
Lúc trước mỗi khi có những tâm sự không thể nói với người khác thì cô luôn tìm Nhậm Lộ, hơn nữa đối phương luôn rất nghiêm túc lắng nghe cô nói, trừ khi cô chủ động hỏi, còn nếu không thì cô ấy sẽ không bao giờ chen vào câu chuyện của cô, nếu như thật sự cần phải nói gì đó thì Nhậm Lộ cũng luôn cẩn thận lựa chọn từ ngữ để nói theo đúng ý của cô.
Trong lòng Trương Hà chấn động, nhưng ngay lập tức cô lại nghĩ đến dáng vẻ hiện tại của Nhậm Lộ, trong lòng tự nhiên sinh ra sự phòng bị rồi cuối cùng đành bỏ qua ý định này.
Không có nơi để giãi bày nên Trương Hà càng nghĩ càng thì lại cảm thấy ngột ngạt, mà sự ngột ngạt lại thổi bùng lên lửa giận.
Cô bước ra khỏi xe rồi đi nhanh vào trong nhà hàng, cô hỏi nhân viên lễ tân rằng đôi nam nữ vừa bước vào đã đi vào phòng riêng nào.
Nhìn thấy khí thế mạnh mẽ của Trương Hà, nhân viên lễ tân nuốt một ngụm nước bọt rồi chỉ vị trí cho cô.
Trương Hà đi đến trước cửa phòng, cô đổi sang vẻ mặt tươi cười giả tạo, nhưng ngay khi cô vừa định đẩy cửa bước vào thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười của một người đàn ông lạ từ bên trong vọng ra, cho nên cô vội vàng dừng lại.
“Phải nói người chiến thắng trong cuộc đời này vẫn phải là lão Liêu!”
Người đàn ông đó nói: “Sự nghiệp thành công, lại còn tìm được cô vợ chưa cưới xuất sắc như thế, trong nhóm bạn chúng ta thì cậu là người thành công nhất đấy.”
“Không có không có, mọi người đều không tệ mà.” Giọng của Liêu Vân Xuyên vang lên, vừa khiêm tốn vừa hơi đắc ý.
“Vậy khi nào thì hai người tổ chức đám cưới?” Giọng của một người phụ nữ lạ vang lên khiến Trương Hà cảm thấy tim mình thắt lại.
“Chưa bàn bạc xong nữ, khi nào có quyết định chắc chắn thì tôi sẽ thông báo cho mọi người ngay.” Giọng nói của Liêu Vân Xuyên rất hài lòng.
“Đến lúc đó sẽ chúc mừng hai người thật lớn.” Đó là giọng của một người đàn ông lạ khác.
Trương Hà lặng lẽ lùi lại hai bước, lúc này cô mới cảm nhận được nhịp tim của mình đập mạnh, hơi thở nặng nề.
Cô lại lắng nghe thêm một lúc thì phát hiện mọi người trong phòng đã bắt đầu nói về chuyện lúc học đại học, cô quay lại cửa chính hỏi nhân viên lễ tân có bao nhiêu người trong phòng.
Nhân viên lễ tân nhìn cô với ánh mắt tò mò rồi trả lời có khoảng bảy tám người.
Trương Hà lại hỏi có bao nhiêu nam và bao nhiêu nữ, đối phương lại trả lời có đại khái là nửa nam và nửa nữ, ánh mắt của đối phương nhìn cô càng trở nên dò xét hơn.
Trương Hà chỉ cảm thấy tim mình nhảy lên một cái rồi rơi xuống, giống như nó đã trở lại vị trí ban đầu.
Cô chú ý đến ánh mắt của nhân viên lễ tân rồi suy nghĩ một chút, sau đó cô rút một tờ một trăm đồng ra rồi nhét vào tay đối phương dặn dò cô ấy đừng nói với ai là cô đã đến.
Nhân viên lễ tân hiểu ý, cô ấy nhận tiền, ánh mắt lại biến thành chuyên nghiệp rồi mỉm cười tiễn Trương Hà ra cửa.
3.
Nhậm Lộ kéo xe mua thức ăn, cô đi theo sau Khâu Bình, cô nhìn vào bóng lưng hơi còng của bà.
Kể từ khi con gái quay trở về, mặc dù trạng thái tinh thần của Khâu Bình đã tốt hơn rất nhiều nhưng sự cô đơn và áp lực kéo dài suốt bao năm vẫn để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trên người bà ấy.
Bà vẫn sẽ thỉnh thoảng mất tập trung hoặc tự nói chuyện một mình, cho dù có cố gắng thể hiện mình đã tích cực hơn nhưng bà ấy vẫn để lộ vẻ lo lắng và bất an trên khuôn mặt của mình, hơn nữa khi bà ấy làm việc nhà cũng không còn tỉ mỉ như khi còn trẻ nữa.
Vào lúc này, mặc dù Khâu Bình đang đi phía trước nhưng Nhậm Lộ biết bà ấy lại đang rơi vào trạng thái tách biệt khỏi mọi thứ xung quanh.
Cô đã vài lần nhắc nhở bà chú ý, đặc biệt là khi đi qua đường thì không nên suy nghĩ quá nhiều vì rất có thể sẽ gặp nguy hiểm, mặc dù Khâu Bình có đáp lại nhưng lại có vẻ không được kiên nhẫn, chuyện này khiến Nhậm Lộ chỉ có thể âm thầm thở dài.
Đi vào siêu thị Walmart, sau khi chọn rau củ quả xong thì Khâu Bình nói xì dầu trong nhà sắp hết, thế là hai người lại đi đến khu gia vị.
Vừa đặt chai xì dầu vào giỏ hàng thì bỗng nhiên từ bên kệ hàng phía đối diện vang lên hai tiếng “Nhậm Lộ”, ngay lập tức thu hút sự chú ý của hai mẹ con cô.
Nghe kỹ thì hóa ra là vợ chồng lão Cốc, người trước đây cùng làm cùng phòng kế toán với Khâu Bình.
“Biến mất ba năm, nói trở về là trở về ngay à?” Vợ của Lão Cốc nói bằng giọng khàn khàn.
“Tôi thấy con bé ấy cũng không giống như người từng lưu lạc ở bên ngoài.”
Lão Cốc nói: “Đó là chuyện của nhà người ta, bà quan tâm nhiều thế làm gì.”
“Không phải chỉ mình tôi nói thế đâu.” Vợ Lão Cốc nói: “Cả nhà máy đều đang xì xào bàn tán đấy, cũng không phải ông không biết chứ.”
“Gia đình này đúng là hơi… ” Lão Cốc lắc đầu: “Năm đó ông ba nói đi là đi, đến giờ vẫn không có tin tức, cô con gái cũng mất tích ba năm, chỉ còn có mỗi mình bà mẹ thôi, ôi trời…”
“Nhắc đến Khâu Bình à, cũng tội nghiệp bà ấy, từ khi Nhậm Lộ mất tích thì rõ ràng bà ấy xuống tinh thần.” Vợ Lão Cốc tiếp lời rồi lại hạ thấp giọng: “Còn có một chuyện này, ông có phát hiện ra không?”
“Chuyện gì?” Giọng Lão Cốc trở nên cảnh giác.
“Con bé Nhậm Lộ ấy, hồi nó còn nhỏ thì tôi còn chưa phát hiện ra, giờ nó lớn rồi thì ông có phát hiện ra không… Con bé ấy chẳng giống Nhậm Bình An chút nào cả, ngũ quan nè, khuôn mặt nè, không giống cha con chút nào, không phải người ta thường nói con gái sẽ giống ba sao?”
“Nhậm Bình An trông như thế nào tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa…”
“Tôi thì nhớ rõ, trước đây mọi người hay nói thật ra là Khâu Bình có người khác ở bên ngoài nên Nhậm Bình An mới bỏ đi…”
Nghe cuộc trò chuyện của hai người họ, Nhậm Lộ nhíu chặt mày.
Ngay lúc đó, cô cảm nhận thấy giỏ hàng bị lắc nhẹ, hóa ra là Khâu Bình đã bỏ đi, mà còn đi rất nhanh, có vẻ như bà ấy đang đi sang bên đối diện để hỏi tội họ, Nhậm Lộ vội vàng đuổi theo để ngăn lại, nhưng Khâu Bình đã bắt đầu lớn tiếng mắng rồi.
“Nói nhảm!”
Câu mắng này rất lớn tiếng nên khiên vợ chồng Lão Cốc giật mình, họ quay lại thì nhìn thấy Khâu Bình, sắc mặt của họ lập tức thay đổi.
Lão Cốc vội vàng nở nụ cười, ông ấy đang định biện minh nhưng Khâu Bình đã lên tiếng trước: “Lão Cốc, vợ chồng hai người là người có học thức, nhưng tại sao lại thích ngồi lê đôi mách sau lưng người khác thế hả? Hai người chỉ có chút phẩm hạnh này thôi à?”
“Không phải đâu, bà Khâu à…” Bị châm chọc như thế nên vợ của Lão Cốc muốn phản bác, nhưng lập tức bị giọng nói sắc nhọn của Khâu Bình cắt ngang.
“Không phải cái gì? Các người ở sau lưng tôi hất nước bẩn vào tôi mà còn muốn chối sao?”
“Tai nào của bà nghe thấy tôi nói xấu bà hả?” Đối phương cao giọng nói: “Chúng tôi nói chuyện, bà trốn ở bên cạnh nghe lén thì còn có lý gì hả?”
“Chỉ cho phép các người nói tôi, còn tôi không được nói lại à?” Khâu Bình hét lên: “Có phải thấy chúng tôi là mẹ góa con côi, cho nên các người nghĩ chúng tôi dễ bắt nạt à?”
“Ai bắt nạt bà hả?” Vợ của Lão Cốc cũng hét lên.
Thấy hai người càng lúc càng lớn tiếng, thu hút không ít ánh mắt tò mò hóng chuyện, nên cuối cùng Lão Cốc không nhịn được nữa mà vội vàng đứng ra hoà giải: “Hai người nói ít vài câu đi mà.”
“Ông đừng có giả vờ là người tốt!” Khâu Bình lập tức chuyển sự chú ý sang Lão Cốc: “Vừa nãy ông cũng nói không ít đâu.”
“Bà…” Sắc mặt của Lão Cốc thay đổi, ông ấy đang định lên tiếng thì đột nhiên có người xen vào: “Bà Khâu, ông bà Cốc, chúng ta đều là người quen cả, thôi bỏ đi đừng tức giận nữa có được không?”
Mọi người đồng loạt quay lại nhìn người vừa lên tiếng, phát hiện ra người đó là Đoạn Thanh Tùng.
Ông ta là một nhân vật quan trọng trong nhà máy, không chỉ có cấp bậc cao mà còn rất có uy tín trong số công nhân, vừa nhìn thấy ông ta thì cơn giận của ba người họ cũng dịu bớt.
“Chúng ta đều là người quen cả, có chuyện gì thì nói cho rõ ràng.” Đoạn Thanh Tùng có dáng người cao lớn, trên mặt mang theo nụ cười nhưng lại có khí thế khiến người khác không dám nổi giận.
Nhìn thấy Khâu Bình vẫn nghếch cổ không nói gì thì ông ta lại quay sang Lão Cốc: “Mọi người đều nói mấy câu đi, thông cảm cho nhau đi.”
“Đúng, đúng, đúng, thông cảm cho nhau.” Lão Cốc cười ngượng rồi liếc nhìn vợ mình: “Tại bà nói nhiều quá đấy.”
“Tôi…” Vợ của Lão Cốc vẫn còn muốn phản biện, nhưng nhìn thấy Đoạn Thanh Tùng mỉm cười nhìn mình thì bà ấy đành nuốt lời muốn nói lại vào trong rồi nghiến răng bỏ đi, Lão Cốc vội vàng cười gượng rồi nhanh chóng đi theo.
Trong suốt cuộc tranh cãi của họ, Nhậm Lộ chỉ đứng bên cạnh không nói gì, mãi cho đến khi Đoạn Thanh Tùng bắt đầu khuyên nhủ Khâu Bình thì cô mới tiến lên, cô định đỡ lấy Khâu Bình nhưng không ngờ bà ấy lại hất tay cô ra rồi giận dữ nhìn cô, sau đó bà ấy lạnh lùng nói: “Đã lớn như thế rồi mà chẳng giúp ích được gì cả!”
Nói xong, bà ấy giật lấy giỏ hàng rồi bước nhanh về phía quầy thanh toán.
Nhậm Lộ ngẩn người rồi im lặng bước theo bà ấy, ánh mắt của cô trở nên vô cùng bất lực.
Đoạn Thanh Tùng nhìn thấy cảnh này thì âm thầm đánh giá Nhậm Lộ hồi lâu, sau đó ông ta nhẹ nhàng hỏi: “Nhậm Lộ, cháu… không sao chứ?”
Nhậm Lộ gật đầu: “Cháu không sao, chú Đoạn, chú yên tâm đi.”
“Không sao là tốt rồi. À đúng rồi, rốt cuộc thì mấy năm qua cháu đã ở đâu thế?”
“Cháu ở Nghi Khang.” Nhậm Lộ lại lập lại những gì là lần trước cô đã nói với ba người Từ Huy.
Đoạn Thanh Tùng nghe xong thì trong ánh mắt hiện lên chút nghi ngờ, nhưng ông ta không hỏi gì nữa mà chỉ an ủi: “Nếu đã về rồi thì cháu cứ sống yên ổn đi, mấy năm qua mẹ của cháu cũng vất vả nhiều rồi, nếu có chỗ nào cần giúp đỡ thì cứ nói với chú.”
“Vâng, cảm ơn chú Đoạn.”
Đoạn Thanh Tùng nhìn theo bóng lưng của Khâu Bình, ông ta khẽ thở dài rồi mới bỏ đi.
…
Từ Walmart về đến khu dân cư, hai mẹ con Khâu Bình tình cờ gặp Từ Huy ở dưới lầu.
Anh đút tay vào túi quần, đang đi đi lại lại giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó, nhìn thấy họ thì anh vội vàng vẫy tay chào họ.
Khâu Bình vẫn còn tức giận nên hơi cứng nhắc, bà chỉ gật đầu rồi nhanh chóng bước lên lầu.
Từ Huy nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của bà ấy nên vội vàng hỏi Nhậm Lộ đã xảy ra chuyện gì, Nhậm Lộ trả lời vừa rồi hai người họ xảy ra chút cãi vã nhỏ, cho nên Khâu Bình mới có vẻ không vui như thế.
Từ Huy lại hỏi sao hai mẹ con họ lại cãi nhau, Nhậm Lộ mỉm cười rồi thở dài: “Cũng chỉ là những chuyện vặt vãnh thôi mà, đại loại như mấy câu năm đó ba em bỏ đi, con gái thì mất tích rồi đột nhiên trở về, không biết mấy năm qua làm những chuyện gì…”
Cô nói xong rồi khẽ cười, trong tiếng cười mang theo chút bất lực, còn pha thêm chút xem thường.
Chưa bao giờ Từ Huy nghe thấy tiếng cười này của cô, trong lòng anh có cảm giác rất lạ, anh muốn hỏi thêm về chuyện này nhưng cuối cùng lại kiềm chế được, anh cúi xuống nhìn chiếc xe đẩy mà cô đang kéo rồi cười nói: “Đi mua đồ ăn à?”
Nhậm Lộ gật đầu, Từ Huy lại hỏi: “Có phải tối qua em ra ngoài chơi không?”
“Tối qua?” Nhậm Lộ hơi ngạc nhiên.
“Hôm qua anh về nhà thì nhìn thấy em đi một mình bên ngoài khu dân cư.”
“À, tối qua trong nhà hết nước tương nên em đi đến Walmart một chuyến thôi.”
Từ Huy gật đầu rồi nói: “Mã Lạc bị đánh, em có biết không?”
“Hả?” Nhậm Lộ trợn tròn mắt: “Ai đánh thế? Có nghiêm trọng không?”
Từ Huy nhìn vào khuôn mặt Nhậm Lộ một lúc rồi lắc đầu: “Cậu ta không chịu nói, nhưng may là vết thương cũng không nặng lắm.”
“Lúc nào anh ta cũng hung hăng, bị người ta dạy cho một bài học cũng tốt.” Nhậm Lộ thở dài rồi hỏi Từ Huy tại sao lại đứng dưới lầu.
Từ Huy trả lời ở sở cảnh sát đang cạnh tranh giải thưởng “Đội cảnh sát cơ sở xuất sắc” toàn thành phố được tổ chức vào giữa năm, cho nên mọi người đều rất căng thẳng.
Vừa rồi anh đang nghĩ xem trong khu dân cư có lỗ hổng an ninh nào không để kịp thời khắc phục, tránh xảy ra trộm cắp hay gì đó không hay.
Nói xong thì hai người họ ai về nhà nấy.
Khi bước vào cửa tòa nhà số sáu thì Từ Huy quay lại nhìn, đúng lúc đó anh nhìn thấy Nhậm Lộ chuyển ánh mắt khỏi người anh rồi nhanh chóng bước vào hành lang.
Anh cần thận bước lên lầu, trong đầu nghĩ về những gì đã nhìn thấy trong camera giám sát hồi chiều qua, tối qua Nhậm Lộ không đi đến Walmart mà cô chỉ đi qua lại gần nơi Mã Lạc bị tấn công.
…
Sáng hôm sau khi đi làm Lưu Quân có hơi lơ đãng, trong lúc đang mơ màng thì anh nghe có người gọi “Lão Lưu”, anh máy móc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy khuôn mặt cười tươi của Tôn Văn Huệ, anh lập tức tỉnh táo lại rồi hỏi cô ta có chuyện gì.
Tôn Văn Huệ nhìn quanh rồi ra hiệu cho anh đi theo cô ta, cô ta nói có việc muốn bàn, cho nên anh đi theo cô ta đến phòng trà.
“Là thế này, Lão Lưu.” Sau khi xác nhận xung quanh không có ai thì Tôn Văn Huệ mới dùng giọng điệu dịu dàng quen thuộc nói: “Tôi đã nói với chủ nhiệm Hoàng rồi, dự án mới lần này sẽ do hai nhóm chúng ta cùng phụ trách.”
Lưu Quân hơi giật mình, anh do dự hồi lâu rồi mới hỏi lý do.
Tôn Văn Huệ mỉm cười nói: “Tôi biết dự án này ban đầu là do anh phụ trách, hơn nữa anh đã chuẩn bị một thời gian rồi, nhưng đột nhiên chủ nhiệm lại bảo tôi phụ trách, thật ra tôi cũng cảm thấy hơi ngại.”
“Không sao, không sao, sắp xếp của lãnh đạo mà.” Lưu Quân vội vàng xua tay.
Mặc dù Lưu Quân hy vọng sẽ được tiếp tục được phụ trách dự án này, nhưng khi nghĩ đến vẻ mặt của Hoàng Lập Quân ngày hôm qua thì lập tức trong lòng anh lại cảm thấy lo lắng.
“Không sao, chủ nhiệm đã đồng ý rồi.” Tôn Văn Huệ mỉm cười nói: “Hơn nữa tôi cũng đã nói với anh ấy là quả thật thái độ làm việc của Vương Siêu có vấn đề, trước đây tôi cũng đã quan sát thấy hết cả rồi.”
Nghe đến câu này thì trong lòng Lưu Quân cảm thấy ấm áp, những dây thần kinh căng thẳng bỗng chốc thả lỏng ra.
Cả ngày hôm qua, sự tức giận và sự nhục nhã thay nhau dày vò anh khiến anh cả đêm mất ngủ, bây giờ đột nhiên nhận được sự quan tâm từ người khác nên anh không khỏi cảm thấy rất biết ơn, anh liên tục nói cảm ơn.
Quả thật không lâu sau, Hoàng Lập Quân gọi cả hai người đến rồi phân công lại công việc, thái độ của anh ta đối với Lưu Quân cũng trở lại như thường lệ, tâm trạng của Lưu Quân vì thế mà cũng thoải mái hơn rất nhiều, khi bước ra khỏi văn phòng của chủ nhiệm, anh cảm thấy cả thế giới như bừng sáng hơn.
Đến chiều thì hai người đã bàn xong phương án sơ bộ của dự án “Người Nam Tài”, sau đó lại cùng nhau đến tìm đến Hoàng Lập Quân để xin ý kiến.
Hoàng Lập Quân hỏi mấy chuyện khác trước, chủ yếu là Tôn Văn Huệ đang nói còn Lưu Quân nghĩ đến Vương Siêu, khoảnh khắc đó anh hơi lơ đãng, cho đến khi nghe thấy Hoàng Lập Quân hỏi về dự án mới thì anh mới lấy lại tinh thần.
Lúc nãy khi thảo luận với Tôn Văn Huệ thì anh đã đề xuất một phương án, cả hai đều cảm thấy phương án này rất ổn, cho nên lúc này khi nghe Hoàng Lập Quân hỏi đến thì anh định trình bày lại phương án đó, nhưng anh vừa mở miệng thì Tôn Văn Huệ đã bắt đầu nói chi tiết về phương án đó.
Lưu Quân hơi ngạc nhiên, anh liếc nhìn Tôn Văn Huệ một cái, còn Hoàng Lập Quân thì liên tục gật đầu, đây là vấn đề anh ta quan tâm nhất và anh ta cũng rất hài lòng với phương án này.
Nhìn thấy Tôn Văn Huệ trình bày phương án mà không nói đó là ý tưởng của mình, trong lòng Lưu Quân cảm thấy không vui, từ đó anh không dám lơ đãng nữa, anh sợ mình lại bỏ lỡ những vấn đề quan trọng.
Thảo luận xong thì hai người rời khỏi văn phòng chủ nhiệm, Tôn Văn Huệ lén lút hỏi anh có phải lúc nãy anh đã lơ đãng hay không.
Ban đầu Lưu Quân cảm thấy hơi khó chịu, nhưng khi nghe cô ta hỏi như thế thì lập tức anh cảm thấy hơi xấu hổ rồi gật đầu.
Tôn Văn Huệ mỉm cười nói rằng cô ta đã chú ý thấy nên mới tiếp tục nói để tránh xuất hiện sự xấu hổ.
Nghe cô ta nói như thế thì Lưu Quân càng cảm thấy xấu hổ hơn.
Cô hoàn toàn có thể nhận hết công lao về mình nhưng lại chọn làm dự án này cùng anh, thậm chí còn mạo hiểm làm mất lòng lãnh đạo để phản ánh thái độ của Vương Siêu, còn anh thì chỉ vì vấn đề ai nói ra phương án mà lại tính toán chi li, anh thực sự quá nhỏ nhen.
Nghĩ đến đây, tâm trạng của Lưu Quân cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều.
……
Khi nhìn thấy Mã Lạc bị người ta khiêng xuống lầu, Vương Siêu đã biết không chỉ kế hoạch của mình thất bại mà còn tự rước họa vào thân.
Cậu ta muốn bỏ chạy nhưng lại sợ chạy rồi sẽ càng khó giải thích, cho nên cậu ta đành phải hoảng hốt đi theo đến bệnh viện, dưới sự giám sát của Hoàng Mao và Cảnh Bình, cậu ta trả tiền thuốc xong rồi mới sợ tè ra quần mà chạy mất.
Trong hai ngày tiếp theo, cậu ta ngoan ngoãn đi làm, không dám lêu lổng nữa, đi ngoài đường thì cậu ta cũng giống như một con chim sợ cung tên, lúc nào cũng sợ Mã Lạc đột nhiên từ đâu nhảy ra.
Tuy nhiên, cái gì đến rồi cũng phải đến.
Chiều nay khi tan làm, cậu ta lấy xe đạp, vừa ra khỏi bãi xe thì đột nhiên bị ai đá một cái văng ra đất, còn chưa kịp bò dậy thì đã nghe thấy tiếng mắng chửi của Mã Lạc, sau đó là những cú đấm đá liên tiếp đổ ập vào người, cậu ta bị gã tẩn cho một trận.
Vương Siêu vừa sợ hãi vừa đau đớn nên hét lên van xin, cậu ta nói mình thực sự mình chỉ có lòng tốt nhưng làm hỏng việc.
Đầu của Mã Lạc vẫn còn quấn băng, còn người đánh cậu ta chính là Hoàng Mao và Cảnh Bình.
Đợi đến khi hai người đánh đủ rồi thì Mã Lạc mới ra hiệu dừng lại, gã ta hung dữ nói với Vương Siêu: “Mày nói mày không phải là đồng bọn của họ, được, vậy thì gọi thằng đó ra đây đi.”
Vương Siêu cố chịu đựng cơn đau trên người, cậu ta run rẩy lấy điện thoại ra rồi gọi cho người họ Trần đó, nhưng chỉ nhận được âm thanh thông báo đã khóa máy.
Mã Lạc thấy như vậy thì ra lệnh tiếp tục đánh, đánh cho đến khi không còn hỏi được gì nữa thì lúc này ba người họ mới hậm hực bỏ đi.
Vương Siêu cuộn tròn người nằm trên mặt đất, phải đợi đến khi chắc chắn ba người đã rời đi xa rồi thì mới cố gắng bò dậy, cậu ta đưa tay sờ lên vết thương ở trán, lập tức bị đau đến mức nhăn mặt.
Cậu ta phun một ngụm nước bọt có lẫn với máu về phía Mã Lạc, sắc mặt cũng theo đó mà trở nên âm trầm, cậu ta mắng thêm vài câu rồi quay người đi, nhưng lại nhìn thấy mấy người đang đứng cách đó không xa, còn đang chỉ trỏ về phía mình, mà trong số những người đó còn có người mà mấy ngày trước còn bị cậu ta cười nhạo, Lưu Quân.
Gửi phản hồi