Editor & Beta: Khuynh Vân
1.
Sau khi dự án “Người Nam Tài” được giao cho Tôn Văn Huệ phụ trách, Lưu Quân đã chuyển toàn bộ tài liệu mà anh chuẩn bị trước đó cho cô ta, nhưng hôm nay đột nhiên anh nhớ ra mình vẫn còn giữ một xấp ảnh.
Trước đó vì để chuẩn bị cho dự án này mà anh đã đặc biệt đến công đoàn tìm vài bức ảnh cũ, nhằm mục đích tìm kiếm cảm hứng.
Tuy nhiên sau khi mang ảnh về thì anh chỉ xem lướt qua một lần rồi cất chúng vào tủ hồ sơ, thậm chí quên luôn việc trả lại cho công đoàn.
Nhân lúc rảnh rỗi, Lưu Quân lấy xấp ảnh từ tủ hồ sơ ra và bắt đầu lật xem, anh xem từng bức một, trong đầu dần hiện lên những ký ức thời thơ ấu: tiếng chuông leng keng của xe đạp, lũ trẻ con chạy nhốn nháo khắp sân, và những bài hát tiếng Quảng Đông không biết từ đâu vang lên…
Anh để mặc mình bị cuốn theo dòng ký ức rồi bất giác chìm đắm trong đó, trở về thời thơ ấu vô lo vô nghĩ, Lưu Quân cảm nhận trái tim mình đang dần chùng xuống nhưng lại được nâng đỡ bởi một cảm giác ấm áp dịu dàng.
Trong khung cảnh được bao phủ bởi ánh sáng ấm áp ấy có một bóng dáng nhỏ bé bất chợt xuất hiện… người đó chính là Lưu Quân lúc nhỏ, anh đang vội vã chạy qua đám đông trên sân trường về hướng phòng giáo vụ.
Ngay sau lưng anh là một nhóm con trai đang từ từ dừng lại, họ cười hả hê, người dẫn đầu không ai khác chính là Mã Lạc.
Họ vừa mới đuổi Lưu Quân chạy khắp nửa sân trường, nhưng khi thấy anh chạy về phía phòng giáo vụ thì họ sợ bị giáo viên phát hiện nên mới dừng lại.
Ba mẹ của Lưu Quân nổi tiếng là một cặp vợ chồng nghiêm khắc ở khu Nam Tài, đặc biệt là ba của anh là Lưu Mậu Phát, ông ấy là người luôn nói một là một, không chịu nổi bất kỳ hành vi nào vượt ngoài quy tắc.
Tính cách này cũng được áp dụng trong việc giáo dục Lưu Quân, từ nhỏ anh đã bị quản lý rất nghiêm, chỉ cần hơi làm gì sai quy tắc thì sẽ bị mắng, thậm chí còn bị phạt.
Phương pháp giáo dục này đã rèn luyện nên một đứa trẻ lúc nào cũng cư xử đúng mực, nhưng tác dụng phụ của việc này là khi thiếu vắng những “quy tắc” thì Lưu Quân lại không biết phải đối phó thế nào.
Giống như khi đối diện với một đứa trẻ hư mà đến giáo viên còn bất lực như Mã Lạc, Lưu Quân hoàn toàn không có cách nào phản kháng, chỉ đáng tiếc là Mã Lạc lại rất thích bắt nạt những đứa trẻ ngoan như anh, nên lần nào anh cũng chỉ biết chạy trốn.
Nhìn thấy Mã Lạc và nhóm bạn của gã không đuổi theo nữa thì lúc này Lưu Quân mới thở phào nhẹ nhõm, anh định vòng ra sau phòng giáo vụ để quay lại tòa nhà lớp học nhưng vừa đi đến phía sau tòa nhà thì anh bất ngờ va phải một người đang cuộn mình dưới đất, người này khiến anh giật mình nên vội vàng nói xin lỗi.
Người ngồi dưới đất là Nhậm Lộ, cô bị Lưu Quân va vào nên cả người run lên một cái rồi cô đột ngột ngẩng đầu lên nhìn.
Ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều mang nét mặt hoảng sợ.
“Xin lỗi, vừa nãy anh không thấy em.” Lưu Quân nhận ra đó là Nhậm Lộ thì mới yên tâm hơn.
Vốn dĩ Nhậm Lộ là một cô bé rất hoạt bát, nhưng từ sau khi ba của cô bỏ nhà ra đi thì tính cách của cô dần thay đổi, chính vì thế mà cô thường xuyên bị bạn bè xa lánh hoặc giễu cợt.
Cũng chính vì lý do này mà Lưu Quân cảm thấy hơi thương cảm cho cô, anh luôn cố nói chuyện nhẹ nhàng mỗi khi đối diện với cô.
“Không sao.” Nhậm Lộ đứng dậy, cô phủi bụi trên quần áo rồi quay người định rời đi, nhưng đột nhiên cô lại nhìn về phía sau lưng của Lưu Quân, sắc mặt trở nên căng thẳng.
Lưu Quân cũng quay đầu nhìn theo, anh chỉ thấy Mã Lạc và đồng bọn đang đứng cách đó không xa, liên tục chỉ trỏ về phía hai người họ, rõ ràng là họ đang nói mấy lời khó nghe nhưng vì có giáo viên ở gần đó nên mới không dám lại gần.
Khi ánh mắt của Lưu Quân chạm đến Mã Lạc, anh lập tức quay đầu đi, tim đập nhanh hơn hẳn.
Nhậm Lộ nhìn anh rồi đột nhiên hỏi: “Họ lại bắt nạt anh sao?”
Nghe thấy chữ “lại” thì khuôn mặt của Lưu Quân nóng bừng lên, anh lắp bắp đáp: “Không có…” rồi vội vàng chạy về phía tòa nhà lớp học.
Khi bước lên cầu thang, anh còn ngoảnh lại nhìn về phía phòng giáo vụ, anh chỉ thấy Nhậm Lộ vẫn đứng nguyên tại chỗ dõi theo anh.
Vài ngày sau trên đường tan học về nhà thì Lưu Quân bắt gặp Nhậm Lộ đang bị một nhóm nam sinh nghịch ngợm vây quanh, họ lớn tiếng cười nhạo cô.
Lúc đó anh không nhìn rõ mặt của họ, anh chỉ theo bản năng muốn tránh đi, giống như nếu nhìn thêm một chút mình sẽ bị liên lụy.
Đúng lúc ấy Trương Hà bất ngờ đứng ra, cô quát đuổi đám nam sinh kia, cho nên lúc này Lưu Quân mới thấy rõ Nhậm Lộ đang khóc.
Tối hôm đó về nhà, không rõ vì đồng cảm với hoàn cảnh của Nhậm Lộ hay vì ngưỡng mộ sự dũng cảm của Trương Hà mà Lưu Quân cứ nghĩ mãi về chuyện đó, đến hôm sau khi đến trường thì ánh mắt của anh liên tục hướng về phía Nhậm Lộ, cho đến tận khi tan học thì chẳng hiểu tại sao anh lại lén đi theo cô.
Ai ngờ hành động của anh đã bị Mã Lạc nhìn thấy từ lâu, gã dẫn người đến chặn anh giữa đường rồi lớn tiếng chế giễu, họ nói anh là một kẻ biến thái đang theo dõi con gái khiến những học sinh đi ngang qua đều tò mò dừng lại xem.
Khi đó Lưu Quân vừa sợ vừa hoảng, khuôn mặt của anh đỏ bừng lên vì xấu hổ giữa ánh mắt cười cợt của mọi người, nhưng Mã Lạc và đồng bọn của gã không chịu buông tha, họ cứ vây lấy anh để tận hưởng khoảnh khắc nhìn thấy anh lúng túng.
Đúng lúc Lưu Quân sắp bật khóc thì trong đám đông bỗng vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng: “Lưu Quân, em tìm anh ở khắp nơi đây này.”
Mọi người lập tức im lặng, ai cũng nhìn về phía phát ra giọng nói thì mới phát hiện đó chính là “đối tượng bị theo dõi” mà Mã Lạc nhắc đến… Nhậm Lộ.
Chỉ thấy cô khẽ cúi đầu né tránh ánh mắt của mọi người, cô nhanh chóng bước tới chỗ Lưu Quân, kéo tay anh rồi khẽ nói: “Đi thôi.”
Chiều hôm đó thời tiết rất đẹp, ánh nắng vừa đủ ấm áp, đám đông như bị ma thuật điều khiển mà tự động dạt sang hai bên, họ nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, khi hai người họ đi được vài mét thì Mã Lạc bất ngờ bật cười lớn đầy phóng đại, rồi sau đó cả đám người xung quanh cũng cười ồ theo.
Lưu Quân cắn chặt răng, anh không dám ngoảnh đầu lại, anh chỉ nhìn về phía Nhậm Lộ bên cạnh nhưng chỉ thấy cô cúi đầu cắn chặt môi, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng, các đầu ngón tay bấm mạnh lên mu bàn tay đến trắng bệch, rõ ràng cô không hề dễ chịu hơn anh là bao.
Kể từ ngày hôm đó, Lưu Quân có người bạn đầu tiên đúng nghĩa trong đời, tình bạn này trở nên đặc biệt vì giữa hai người có sự đồng cảm.
Ngay cả sau khi nhóm bốn người chính thức được thành lập thì Lưu Quân vẫn luôn nghĩ rằng Từ Huy quá xuất sắc, Trương Hà quá mạnh mẽ, chỉ có anh và Nhậm Lộ là giống nhau, cũng chính sự tương đồng này đã mang lại cho anh một cảm giác an toàn kỳ lạ.
Cho nên khi nhìn thấy một Nhậm Lộ với ánh mắt rạng rỡ, tư thái khoan dung thẳng thắn, thậm chí không chút e dè trước Trương Hà thì ngoài cảm giác bất ngờ ra, trong long anh lại cảm thấy hơi mất mát, như thể bản thân mình lại trở thành một người bị bỏ lại phía sau vậy.
Điều khiến anh khó chịu hơn là khi anh đã đoán ra Nhậm Lộ đã giúp mình “dạy dỗ” Mã Lạc và Vương Siêu thì cảm xúc đầu tiên trào lên trong long anh lại là sự ghen tị mơ hồ thay vì cảm động, đến giờ anh vẫn chưa hỏi Nhậm Lộ những chi tiết liên quan đến chuyện đó, càng chưa nói một lời cảm ơn cô.
Nhận ra nhịp tim của mình ngày càng đập nhanh thì Lưu Quân lắc mạnh đầu, anh kéo bản thân ra khỏi dòng ký ức, tập trung lại vào những bức ảnh trước mắt, đúng lúc này ngón tay của anh dừng lại, ánh mắt trở nên chăm chú hơn.
Đó là một bức ảnh chụp tại Đại hội Biểu dương Toàn nhà máy, trên bức ảnh có ghi: “Ảnh chụp vào ngày 28 tháng 7 năm 1990.” khung cảnh này nhìn có vẻ là được chụp ở sân bóng rổ.
Giữa bức ảnh là vài công nhân nhà máy Nam Tài, trong đó có ba mẹ của anh, lúc đó Đường Ngọc Phân đã mang thai, vẻ mặt của ba mẹ anh đều mang theo rất nhiều kỳ vọng về tương lai.
Nhìn tấm ảnh này, Lưu Quân không kìm được nụ cười, trong lòng anh dâng lên một cảm xúc vừa chua xót vừa ấm áp, có lẽ vì đây là tấm ảnh gia đình đầu tiên của họ.
Khi Lưu Quân đang đắm chìm trong những bức ảnh cũ thì Vương Siêu từ ghế ngồi thò đầu ra, cậu ta lén quan sát từng cử chỉ của anh.
Cậu ta từng xem qua xấp ảnh đó nhưng cảm thấy chẳng có gì hay ho nên bỏ qua, không ngờ Lưu Quân lại chăm chú xem, thậm chí vừa xem vừa nhắn tin, điều này khiến cậu ta vừa tò mò vừa khinh thường.
Sau lần Nhậm Lộ gặp chuyện, cậu ta từng lo lắng mình đã làm quá, cậu ta sợ Lưu Quân tìm mình tính sổ, nhưng ngoài việc bị cảnh sát giáo dục ra thì chẳng có chuyện gì khác xảy ra.
Tuy nhiên nhìn phản ứng và thái độ của Lưu Quân thì cậu ta biết chắc chắn đối phương đã nắm rõ mọi chuyện, điều này càng khiến cậu ta khinh thường Lưu Quân hơn.
Giờ đây khi nhìn Lưu Quân thở dài trước mấy bức ảnh cũ đó, Vương Siêu không khỏi nhớ lại lời Mã Lạc từng nói: “Tên đó đúng là một kẻ đạo đức giả.”
Vương Siêu suy nghĩ những điều này trong đầu, khuôn mặt bất giác lộ ra vẻ khinh miệt.
Đúng lúc đó đột nhiên cậu ta cảm thấy có hai ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu ta vội vàng kéo tâm trí trở về hiện tại thì nhận ra Lưu Quân đang nhìn mình.
Ánh mắt của đối phương lạnh lùng xen lẫn vẻ dò xét, rõ rang đối phương đang suy đoán ý nghĩ của cậu ta, Vương Siêu vội vàng quay đi đế né tránh ánh nhìn đó.
Lưu Quân biết Vương Siêu đang lén quan sát mình, hơn nữa từ biểu cảm của cậu ta thì có thể đoán được trong đầu cậu ta chẳng có ý tốt gì, nhưng hiện tại mối quan hệ giữa anh và Hoàng Lập Quân đang rất hòa hợp, anh không muốn vì người này mà làm hỏng lòng tin khó khăn lắm mới có được, cho nên anh mới không nói gì mà chỉ đặt xấp ảnh sang một bên rồi tiếp tục làm công việc của mình.
Đến giờ tan làm, Lưu Quân nhét xấp ảnh vào túi rồi thu dọn đồ đạc với tốc độ nhanh nhất có thể rồi quẹt thẻ ra về.
Nhà máy Nam Tài và khu dân cư cho gia đình công nhân nằm liền kề nhau theo hướng bắc nam, cả hai khu chỉ cách nhau một con đường, từ đó đi ra cũng rất gần tiểu khu Thiên Hòa, cho nên anh thường đi bộ đi làm và đi bộ về nhà.
Từ cổng nam nhà máy đi ra, sau đó băng qua đường rồi đi về phía đông khoảng hai, ba trăm mét là đến cổng bắc của khu dân cư.
Lưu Quân đi thẳng về phía nhà ba mẹ, anh định đưa cho họ xem tấm ảnh gia đình mà hôm nay anh tìm được.
Lúc này, Quách Kiến Lợi đi ngược chiều đến, anh ta nhìn thấy Lưu Quân thì lập tức tươi cười nói: “Lại về thăm ba mẹ à?”
Dù giọng điệu và vẻ mặt của Quách Kiến Lợi rất thân thiện nhưng cách nói chuyện như kiểu đang nói chuyện với trẻ con khiến Lưu Quân không mấy dễ chịu.
Anh chỉ gật đầu chào qua loa, nhìn thấy ánh mắt của đối phương lướt qua người mình với vẻ dò xét thì anh càng khó chịu hơn, anh lập tức kéo quai túi trên vai lên rồi đi thẳng vào lối cầu thang.
Đúng lúc này, Quách Kiến Lợi đột nhiên trố mắt nói lớn: “Túi của cậu bị rách kìa!”
Lưu Quân giật mình rồi cúi đầu nhìn, quả nhiên anh nhìn thấy một đường rách dài ở mặt ngoài túi, ngay lập tức tim anh đập mạnh hơn, anh vội kéo khóa kiểm tra, đường rách kéo dài đến lớp trong cùng, may mà ví tiền được để ở ngăn sâu hơn nên không bị ảnh hưởng, nhưng xấp ảnh để ở lớp ngoài thì đã biến mất.
Thấy cũng không mất thứ gì đáng giá thì nhịp tim của Lưu Quân mới dần ổn định lại.
Lúc này đang là giờ cao điểm tan làm, trên đường đi từ tòa nhà văn phòng nhà máy đến tòa nhà số 8 của khu dân cư thì anh đã đi lướt qua vô số người, chuyện xác định ai là kẻ trộm thì rất khó, may mắn là tên trộm chỉ lấy đi vài bức ảnh.
Lưu Quân ngẩng đầu lên nở một nụ cười bất đắc dĩ với Quách Kiến Lợi, anh ta hỏi anh có mất đồ gì không, anh nói may mà những thứ có giá trị vẫn còn nguyên, nghe như thế thì Quách Kiến Lợi liên tục gật đầu nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ tiếc nuối như thể vừa bỏ lỡ một trò hay.
…
Từ Huy biết Nhậm Lộ đã xử lý Mã Lạc vì để bênh vực Lưu Quân, anh cũng biết người trả lại thỏi vàng cho Trương Hà chỉ có thể là Nhậm Lộ.
Nhưng mối quan hệ giữa cô và nghi phạm của vụ bắt cóc vẫn là một bí ẩn khó giải, như một cái gai ẩn sâu trong lòng anh, phân tách Nhậm Lộ thành hai hình ảnh: một người dũng cảm, kiên định, sẵn sàng mạo hiểm vì bạn bè và một người bí ẩn, xa cách, từ chối mọi người đến gần mình.
Nhưng cả hai đều không còn là Nhậm Lộ dịu dàng và dè dặt của ngày xưa nữa.
“Rốt cuộc cô ấy đã trải qua chuyện gì chứ?” Gần 8 giờ tối, Từ Huy lại đến phòng lưu trữ của khu Nam Tài.
Lần này anh quyết định quay lại năm 2015 để tận mắt chứng kiến lý do Nhậm Lộ mất tích.
“Cho dù đây chỉ là một giấc mơ thì mình cũng phải hoàn thành nó!”
Anh chăm chú nhìn vào bức ảnh chụp ngày 8 tháng 3 năm 2015 trên tường, Từ Huy tập trung toàn bộ tinh thần.
Ngày hôm đó là ngày khánh thành xưởng tự động hóa mới của Nam Tài, cho nên nhà máy đã tổ chức một buổi lễ khánh thành long trọng.
Hai ngày sau chính là vào đêm mưa gió ngày 10 tháng 3, Nhậm Lộ biến mất ngay trong ngày sinh nhật của mình.
Cũng vào đêm đó, Từ Huy và đồng nghiệp đang bận theo dõi để phá một vụ án trộm cắp hàng loạt, sau khi bắt được tội phạm thì họ lại bận rộn tổ chức ăn mừng với nhau, cho đến khi Khâu Bình gọi điện báo Nhậm Lộ không về nhà thì anh mới biết chuyện.
Hồi tưởng lại những ký ức đó khiến Từ Huy chìm đắm trong cảm xúc đau buồn, mãi cho đến khi tiếng đếm ngược vang lên vài giây thì anh mới bừng tỉnh, anh vội đưa ngón tay chạm vào bức ảnh.
Nhưng ngay trước khi đồng hồ điểm 8 giờ tối thì có một giọng nói bất ngờ vang lên: “Có gì hay mà cháu cứ sờ ảnh mãi thế?”
Từ Huy quay đầu lại, anh chỉ nhìn thấy lão Chung đang chăm chú nhìn vào một bức ảnh khác, ông ấy cũng đưa ngón tay chạm vào ảnh giống anh, Từ Huy giật mình, anh định lên tiếng ngăn lại nhưng chỉ kịp cảm thấy trước mắt mình tối sầm, rồi mọi thứ bỗng tan biến.
Khi mở mắt ra, Từ Huy đã ở sảnh tiếp đón của đồn cảnh sát, có một cụ già đang trợn mắt nhìn anh, khuôn mặt của ông ấy đầy nếp nhăn, ông ấy áp sát mặt nhìn anh làm anh giật mình lùi lại phía sau.
Ngày 8 tháng 3 năm 2015 là ngày chủ nhật, hôm đó Từ Huy đang trực ở đồn cảnh sát, lúc bức ảnh khánh thành nhà xưởng được chụp thì anh đang cố gắng giúp cụ già mắc chứng sa sút trí tuệ trước mặt tìm lại gia đình.
“Đây không phải là mơ! Không phải là ảo giác!” Từ Huy khẽ hét lên trong lòng, anh đứng bật dậy định lao ra ngoài, nhưng ngay lập tức anh bị cụ già túm lấy cánh tay, anh cúi đầu nhìn xuống thì thấy cụ già đang lộ vẻ sợ hãi như một đứa trẻ, như thể sợ anh sẽ bỏ đi.
Lúc này Từ Huy mới nhớ lại ngày hôm đó có người phát hiện cụ ông này đi bộ qua lại trên đường, trong miệng lẩm bẩm những lời không rõ ràng nên họ đã đưa cụ già đến đồn cảnh sát, đúng lúc này đang là ca trực của anh, anh phải vất vả lắm mới tìm được gia đình của cụ.
Từ Huy nghĩ rằng lão Chung có thể cũng đã xuyên không nên trong lòng tràn đầy lo lắng, anh muốn lập tức trở về khu Nam Tài nhưng ông cụ đang túm chặt lấy anh không buông, miệng ú ớ như muốn khóc.
Anh đành phải ngồi xuống nhẹ nhàng an ủi ông ấy rồi gọi một nữ cảnh sát đến giúp, sau một hồi vất vả lắm thì anh mới thoát ra được, anh vội vàng nói với đồng nghiệp ở lại chăm sóc cho ông cụ, còn mình có việc gấp cần về nhà, sau đó anh nhanh chóng bước ra khỏi đồn cảnh sát.
Vừa ra đến cổng thì Từ Huy lập tức quét mã thuê một chiếc xe đạp, anh dùng tốc độ nhanh nhất để đạp xe về khu Nam Tài.
Lúc này quản lý của phòng lưu trữ Nam Tài chưa phải là lão Chung, thời điểm này không ai ở Nam Tài biết đến ông ấy, phải đến năm 2016 thì ông ấy mới nhận chức.
Từ Huy không biết liệu lão Chung có thật sự xuyên không hay không, nếu có thì ông ấy đã đi đến năm nào, anh nghĩ đến việc vốn dĩ lão Chung hay lo nghĩ hoảng sợ, nếu bây giờ ông ấy bị đẩy về quá khứ thì không biết sẽ gây ra những chuyện gì nữa, hơn nữa liệu ông ấy có thể tìm được đường trở về hay không, nghĩ đến đây thì Từ Huy chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, thậm chí anh còn tự trách mình.
Anh quyết định trở lại năm 2018 càng nhanh càng tốt để xác minh xem như thế nào, còn việc Nhậm Lộ mất tích thì anh đành tạm gác lại.
Chạy vào phòng lưu trữ Nam Tài, Từ Huy lại nhìn thấy một bức ảnh lơ lửng trước tấm bảng trưng bày, bức ảnh phát sáng trong ánh đèn huỳnh quang, mặc dù đang rất gấp nhưng anh vẫn khựng lại một giây để xác nhận rằng mình không nhìn nhầm, rồi sau đó mới bước lên rồi đưa tay chạm vào bức ảnh.
Giây tiếp theo thì anh quay về ngày 4 tháng 7 năm 2018, đúng vào lúc 8 giờ tố, tầm nhìn của anh dần trở lại rõ ràng, Từ Huy lập tức chạy đến bên lão Chung đang đứng gần đó, anh nhìn ông ấy từ đầu đến chân nhưng chỉ thấy lão Chung đang chăm chú nhìn vào ngón tay của mình, chân mày nhíu chặt, trong lòng anh lập tức trùng xuống, anh nghĩ rằng bí mật này đã bị phát hiện.
Nhưng ngay sau đó lão Chung ngẩng đầu lên nhìn anh, vẻ mặt đầy nghi hoặc hỏi: “Rốt cuộc cháu đang sờ cái gì thế?”
Từ Huy ngây người, anh quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy trong mắt lão Chung ngoài sự khó hiểu ra thì không còn biểu hiện gì khác thường nữa.
Tim của anh đập mạnh, anh thử dò hỏi: “Chú… vừa rồi có gặp chuyện gì kỳ lạ không?”
“Kỳ lạ? Không có.” Lão Chung nhìn anh, sự nghi hoặc trong mắt càng rõ hơn.
“Không thấy thứ gì kỳ lạ à?”
“Không thấy.” Đột nhiên Lão Chung lùi lại nửa bước rồi nói: “Cháu không sao chứ?”
Nhìn vẻ mặt hoảng sợ như thể gặp được người mất trí của lão Chung, cuối cùng Từ Huy cũng thở phào, anh không nhịn được bật cười rồi liên tục nói: “Không sao, cháu đùa với chú thôi.”
Lão Chung sững người, sau đó lộ ra vẻ mặt giận dữ: “Cháu bị thần kinh à!” Nói xong, ông ấy không thèm nhìn Từ Huy nữa mà bắt đầu tắt đèn rồi khóa cửa.
Sợ ông ấy thật sự giận rồi sau này không cho mình vào nữa nên Từ Huy vội giải thích thêm: “Dạo gần đây cháu thật sự rất quan tâm đến lịch sử của Nam Tài chúng ta, nhưng vì tan làm muộn quá nên cháu chỉ có thể đến xem vào giờ này thôi.”
Lão Chung nửa tin nửa ngờ liếc nhìn Từ Huy rồi lẩm bẩm: “Xem thì được nhưng đừng có sờ linh tinh nữa!”
Từ Huy gật đầu liên tục, anh nói: “Vâng ạ.”
Anh vừa định quay người đi ra ngoài thì lão Chung lại nói: “Nhậm Lộ đến đây thì không có sờ bậy đâu, cháu học hỏi con bé đi!”
“Nhậm Lộ sao ạ?” Từ Huy dừng lại, anh quay đầu nhìn lão Chung rồi hỏi: “Cô ấy đến đây khi nào?”
“Gần đây thôi, nó có đến mấy lần rồi.” Lão Chung vừa nói vừa khóa cửa.
Từ Huy đi theo ông ấy ra ngoài rồi lại hỏi: “Cô ấy thường đến vào giờ nào thế chú?”
“Không nhớ rõ nữa, nhưng chắc là ban ngày đấy.” Lão Chung trả lời: “Cháu hỏi cái này làm gì?”
“Không có gì đâu chú, cháu chỉ thấy lạ thôi, rõ ràng là cô ấy nói sẽ đi cùng cháu mà.” Từ Huy tùy tiện bịa một lý do rồi hỏi thêm: “Cô ấy thường xem những bức ảnh nào ạ?”
“Cái đó thì chú không biết.” Lão Chung nói xong thì không để ý đến Từ Huy nữa, ông ấy khóa cửa rồi rời đi.
Nhìn lão Chung đi xa, trong lòng Từ Huy là ngổn ngang cảm xúc.
Lần xuyên không ngắn ngủi này không phải là một giấc mơ, giống như lần trước khi anh quay về năm 2000 vậy, mọi ký ức đều rất rõ ràng trong đầu.
Cuối cùng anh cũng có thể xác nhận rằng việc xuyên không là thật, không phải mơ cũng không phải ảo giác.
Nhưng nếu nói như vậy thì hai lần thử trước đó rốt cuộc là bị xóa khỏi ký ức vì lý do nào đó, hay thật sự chưa từng xảy ra, chuyện này vẫn là một bí ẩn.
Hơn nữa tại sao chỉ có anh là có thể xuyên không, trong khi Nhậm Lộ và lão Chung thì không? Chuyện này là thế nào?
Nghĩ đến đây, đột nhiên Từ Huy cảm thấy hơi sợ.
Anh mơ hồ nhận ra rằng đằng sau những trải nghiệm thần kỳ này còn có một yếu tố quan trọng nào đó đang âm thầm quyết định sự thành công, hay thậm chí là quyết định cả “người được chọn.”
Về đến nhà, Từ Huy nhận được tin nhắn của Nhậm Lộ, cô nói rằng ngày mai cô sẽ trở về Tây Hà.
Từ Huy hỏi buổi phỏng vấn của cô thế nào, cô nói cảm giác khá ổn nhưng phải chờ vài ngày mới có kết quả.
Từ Huy nghĩ đến lời lão Chung nói, anh muốn hỏi Nhậm Lộ đến phòng lưu trữ làm gì nhưng nghĩ đến mối quan hệ giữa hai người vốn đã có khoảng cách nên anh lại quyết định im lặng.
2.
Lão Chung vừa hâm nóng xong phần cơm trưa vợ làm cho mình thì nhìn thấy Mã Lạc lảo đảo bước vào phòng lưu trữ qua màn hình giám sát, ông ấy lập tức giảm nhẹ động tác, chỉ sợ đối phương tìm đến chỗ mình.
Nhưng đời không như ý muốn, Mã Lạc đi một vòng trong phòng rồi cuối cùng thật sự đã đi thẳng về phía văn phòng.
Lão Chung vội đậy nắp hộp cơm lại, ông ấy lau miệng rồi chuẩn bị tinh thần đối phó.
Mã Lạc không thèm gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa bước vào, vừa vào đã gọi “Lão Chung”, vừa nhăn nhở đảo mắt nhìn quanh rồi mới người nhìn về phía ông ấy.
Lão Chung tỏ vẻ khó chịu, ông ấy hỏi Mã Lạc đến đây có việc gì nhưng đối phương chỉ vào màn hình camera giám sát: “Tôi có chuyện muốn hỏi ông.”
“Ra ngoài rồi nói.” Lão Chung chỉ tay ra cửa nhưng Mã Lạc lại kéo ghế ngồi xuống, vắt chân chữ ngũ rồi nói: “Nói ở đây đi, chuyện nhỏ mà.”
Lão Chung biết rõ tính tình ngang ngược của Mã Lạc, cũng biết gã vừa ở trại tạm giam ra nên không dám làm cứng, ông ấy chỉ đành kiên nhẫn ngồi lại ghế.
Mã Lạc nhìn màn hình giám sát lần nữa rồi cười nói: “Nghe nói tối nào Nhậm Lộ và Từ Huy cũng đến chỗ ông à?”
“Cậu cũng thấy rồi à?” Một câu nói trúng tâm sự khiến chút khó chịu vừa rồi của Lão Chung lập tức tan biến.
Ông ấy nói tiếp: “Ngày nào họ cũng đến vào giờ sắp đóng cửa, tôi cũng không biết họ đến làm gì, cứ đến rồi đúng giờ lại đi thôi, mỗi lần đến nhiều nhất chỉ ở lại mười mấy hai mươi phút, tôi từng hỏi Từ Huy thì cậu ấy nói đang nghiên cứu lịch sử Nam Tài, nhưng tôi không tin.”
“Sao ông không tin?” Mã Lạc trợn tròn mắt hỏi.
“Ngày nào cũng chỉ đến trong chốc lát, nghiên cứu cái quái gì!” Lão Chung bĩu môi: “Với lại mấy bức ảnh đó thì có gì mà nghiên cứu?”
“Ảnh à?”
“Đúng, lại đây mà xem…” Lão Chung chủ động gọi Mã Lạc, đối phương lập tức ghé sát khuôn mặt lớn vào màn hình máy tính.
Lão Chung mở đoạn video giám sát vào lúc đóng cửa ngày 29 tháng 6 ra, trong đoạn video là cảnh Từ Huy và Nhậm Lộ đứng trước tường ảnh xem trong chốc lát rồi Từ Huy chạm vào một tấm ảnh, nhưng rất nhanh lại rút tay về.
“Xem ngày hôm sau đi.” Lão Chung mở tiếp video của đêm 30 tháng 6.
Lần này cả hai cùng chạm vào tấm ảnh nhưng cũng chỉ trong chốc lát rồi buông tay.
Tới đêm ngày 2 tháng 7 thì chỉ có mình Từ Huy đến phòng lưu trữ, anh cũng lặp lại hành động tương tự rồi lại do dự rời đi.
Đến đêm 4 tháng 7, tức là tối hôm qua, Từ Huy lại một mình đến đây, nhưng lần này có khác là Lão Chung cũng bước tới bức tường ảnh, ông ấy cũng làm theo động tác của Từ Huy.
“Hôm đó cậu ấy còn hỏi tôi có cảm thấy chuyện gì kỳ lạ hay không, hoặc có gặp chuyện bất thường gì không.” Lão Chung chỉ vào màn hình rồi nói: “Tôi nói không có thì cậu ấy lại bảo cậu ấy chỉ đang nói đùa thôi, cậu nói xem có kỳ lạ không?”
Lão Chung nhìn sang Mã Lạc, giống như ông ấy đang thăm dò ý kiến của gã.
Mã Lạc nhíu mày nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Ông chiếu lại mấy đoạn vừa rồi đi.”
Lão Chung lần lượt mở lại từng đoạn phim, Mã Lạc khoanh tay vừa xem vừa tự lẩm bẩm: “Lần nào cũng đến vào giờ này…”
“Đúng không?” Lão Chung vỗ tay: “Cậu nói xem, cậu ấy đang chạm vào cái gì thế? Mấy tấm ảnh đó có thể chạm ra vàng chắc?”
Mã Lạc xoa cằm, chìm vào suy nghĩ.
…
Gần 8 giờ tối, Từ Huy lại đến phòng lưu trữ, nhưng lần này anh phát hiện bên trong đã có người.
“Lại đến nữa à?” Mã Lạc đứng dựa lưng vào tường ảnh nhếch miệng cười, ranh mãnh hỏi Từ Huy.
Từ Huy biết Mã Lạc đã ra khỏi trại tạm giam, nhưng không ngờ lại gặp gã ở đây.
Nghe hai chữ “lại đến” của Mã Lạc khiến tim của Từ Huy khẽ run lên, anh nghiêm giọng hỏi: “Cậu theo dõi tôi à?”
“Theo dõi cái gì mà theo dõi?” Mã Lạc giả bộ kinh ngạc: “Phòng lưu trữ này đâu phải nhà của anh, tôi không được đến chắc?”
Nói xong gã lại liếc nhìn về phía bức tường ảnh: “Ngày nào hai người cũng đến đây chạm vào ảnh, rốt cuộc đang chơi trò gì thế?”
Câu nói đầy hàm ý này của gã khiến Từ Huy nhíu mày, anh liếc về phía văn phòng đang đóng kín rồi trầm giọng đáp: “Không liên quan gì đến cậu.”
Nói xong thì anh bước tới trước bức tường ảnh, nhưng Mã Lạc đột nhiên bước ngang rồi đứng chắn ngay trước mặt anh, gã hất cằm hỏi: “Hôm nay muốn chạm vào tấm nào nữa?”
Từ Huy không đáp, anh bước sang hướng khác nhưng lại bị Mã Lạc chắn đường.
Anh nhận ra hôm nay đối phương nhất định muốn gây sự nên đứng yên tại chỗ rồi nhìn thẳng vào mắt gã, ánh mắt không hề dao động.
Hai người không ai nhường ai, cứ thế đối đầu.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Mã Lạc liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, gã thấy chỉ còn hơn một phút nữa là đến 20 giờ thì cười nói: “Không còn nhiều thời gian đâu, mau nói rõ đi rồi tôi sẽ nhường đường.”
Từ Huy biết chắc chắn đối phương đã xem camera giám sát nên phát hiện được hành tung của họ mấy ngày nay, chỉ là gã vẫn chưa biết rõ bí mật đằng sau thôi.
Nhưng chuyện này có liên quan đến nhiều chuyện hệ trọng, anh tuyệt đối không thể để người khác biết, nhất là người như Mã Lạc, cho nên anh chỉ có thể im lặng.
Anh quan sát thấy Mã Lạc đứng ngay trước mấy bức ảnh chụp vào năm 2015, cũng biết kế hoạch hôm nay của mình rất khó thực hiện được, anh không thể nào thực hiện việc xuyên không trước mặt Mã Lạc được, dù chỉ là trong nháy mắt nhưng không thể đảm bảo sẽ không bị đối phương nhìn ra sơ hở, do đó anh quay người định rời đi.
Đúng lúc này, đột nhiên Mã Lạc dùng giọng điệu đầy châm chọc nói: “Không nói cũng được.”
Nói xong thì gã quay người rồi đi dọc theo bức tường ảnh về phía văn phòng.
Từ Huy tưởng rằng gã định đi tìm Lão Chung rồi nói với ông ấy không cho anh có cơ hội xuyên không nữa nên trong lòng anh chùng xuống, nhưng ngay lúc đó thì anh nhìn thấy đối phương đột nhiên dừng lại rồi quay đầu nhìn mình, trên mặt hiện lên nụ cười ranh mãnh như sắp bày trò.
“Thế thì để tôi tự thử xem.” Mã Lạc nói rồi giơ tay ra chạm vào một bức ảnh.
“Dừng tay!” Từ Huy hét lên.
“Ting!” Tiếng chuông báo 20 giờ vang lên.
…
“Trung Quốc cố lên!”
Bên cạnh có người hét toáng lên, âm thanh chói tai đến mức khiến màng nhĩ của Mã Lạc rung lên kêu ong ong.
Gã mở mắt ra thì nhìn thấy phía trước có một tấm màn khổng lồ đang phát sang, phải mất vài giây gã mới nhận ra đó là một màn hình lớn, hơn nữa thứ đang được chiếu trên đó dường như là lễ khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh 2008, đội tuyển của Trung Quốc đang bước vào sân.
Gã ngơ ngác nhìn quanh thì chỉ nhìn thấy một biển người nhấp nhô, bên cạnh gã còn có mấy người bạn thường đi cùng ngày xưa, ai nấy mặt mày hớn hở, tay cầm chai bia, gào thét đến khàn cả giọng.
Cảnh tượng trước mắt khiến tim Mã Lạc đập điên cuồng, gã cúi đầu nhắm mắt lại rồi tự véo mình một cái, sau đó gã mở mắt ra nhưng mọi thứ vẫn y hệt như cũ.
“Cái quái gì thế này?”
Rõ ràng vừa rồi gã còn ở trong phòng lưu trữ, còn đang trêu chọc Từ Huy, vậy mà tại sao trong nháy mắt lại chạy đến sân bóng rổ rồi? Trong lúc gã còn đang hoang mang thì có người hỏi: “Anh Mã, anh sao thế?”
Mã Lạc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy người đang nói chính là Cảnh Bình, cậu ta đang cười vui vẻ nhìn mình.
Trong lồng ngực Mã Lạc như có thứ gì đó bùng nổ, gã lao tới giáng một cú đấm thẳng vào mũi Cảnh Bình khiến cậu ta ngã ngửa ra đất.
Đám đông lập tức tản ra, Mã Lạc ngồi đè lên người Cảnh Bình, gã tiếp tục vung nắm đấm, Cảnh Bình đưa tay che đầu rồi gào lên thảm thiết.
Mấy người xung quanh lúc này mới kịp phản ứng, họ lao vào kéo Mã Lạc ra, ai nấy đều khuyên nhủ: “Có chuyện gì thì từ từ nói!”
Mã Lạc hất mạnh cánh tay để thoát khỏi sự kiềm chế của mọi người, sau đó gã lại nhào tới đánh Cảnh Bình, vừa đánh vừa gầm lên: “Đồ khốn! Mày dám phản bội tao?”
Mọi người xung quanh nghe như thế đều sững sờ, ai cũng nhìn nhau bối rối, Cảnh Bình hét toáng lên: “Anh Mã, em không biết anh đang nói gì hết.”
“Mày còn dám chối hả?” Mã Lạc càng tức giận thì ra đòn càng nặng hơn, những người khác sợ xảy ra chuyện lớn thì vội lao vào can ngăn, một người trong đó hỏi: “Anh Mã, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi?”
Mã Lạc vùng vẫy một lúc rồi đột nhiên ngẩn người, gã quay đầu nhìn người vừa nói, đôi mắt đỏ ngầu của gã khiến đối phương sợ hãi lùi lại một bước.
Ngay sau đó, gã nhận ra người này rõ ràng cũng trạc tuổi mình nhưng giờ đây trông chỉ khoảng mười mấy tuổi.
Gã quay lại nhìn Cảnh Bình thì thấy cậu ta dung hai tay che mặt, máu đang chảy ra từ mũi và miệng, đôi mắt đầy sợ hãi nhìn gã qua kẽ hở ngón tay.
Gã lại nhìn đám đông xung quanh thì nhìn thấy mọi người đang đứng thành vòng tròn nhìn mình trân trối, ánh mắt hoặc là ngạc nhiên hoặc là sợ hãi, thậm chí có cả khinh thường.
Ở phía xa, người thuyết minh vẫn đang miêu tả cảnh tượng hoành tráng của lễ khai mạc, ánh sáng từ màn hình phản chiếu qua đám đông, chiếu lên khuôn mặt méo mó của gã, giờ đây vẻ mặt hung hãn của gã dần biến mất, thay vào đó là sự nghi hoặc và sợ hãi.
Mã Lạc bất ngờ bật dậy, gã xô đám đông ra rồi chạy đi mất.
…
Cùng lúc Mã Lạc chạy khỏi sân bóng rổ thì Từ Huy cũng lao ra từ trong đám đông.
Vừa rồi anh không ngăn được trò đùa tai quái của Mã Lạc, nhưng anh đã kịp chạm vào bức ảnh chụp ngày 8 tháng 8 năm 2008.
Với hai lần kinh nghiệm xuyên không trước đó, lần này anh không chút do dự, thậm chí anh còn không liếc nhìn Nhậm Lộ lúc 17 tuổi nữa mà lập tức chạy về phía khu dân cư Nam Tài.
Anh phải nhanh chóng xác nhận xem Mã Lạc có xuyên không trở về hay không rồi sau đó đi cứu Tề Mẫn, người có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.
Anh không có số điện thoại của Mã Lạc nên chỉ có thể vừa chạy vừa gọi về nhà để hỏi số, sau khi lấy được số điện thoại nhà của Mã Lạc thì anh lập tức gọi điện thoại đi.
Mẹ của Mã Lạc là Lý Tú Hoa bắt máy, nghe Từ Huy hỏi xin số điện thoại của Mã Lạc thì bà ấy cảm thấy hơi bất ngờ nhưng vẫn cho anh số, Từ Huy vội vàng gọi đi nhưng mãi không ai nhấc máy, không còn cách nào khác, anh đành tạm gác chuyện của Mã Lạc lại để đi tìm Tề Mẫn trước.
Tuy nhiên khi anh vừa chạy vào cổng bắc của khu Nam Tài thì bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc phía trước, người này cũng đang vội vàng chạy về phía trước giống như anh, người đó chính là Mã Lạc.
Từ Huy quan sát kỹ hành động của đối phương, trong giây lát không dám chắc điều gì nên anh chỉ có thể lặng lẽ đi theo sau.
Nhà của nhà họ Mã sống ở tòa số 13, ngay đối diện với phòng lưu trữ, khi Mã Lạc chạy đến dưới tòa nhà thì đúng lúc gặp Lý Tú Hoa đang xuống lầu để vứt rác.
Lúc đó sức khỏe của bà ấy đã rất yếu, đi bộ cũng không thể đi nhanh được, hai năm sau thì bà ấy qua đời vì bệnh tật, để lại Mã Lạc trở thành một đứa trẻ mồ côi.
Khi nhìn thấy gương mặt mà đã mười năm không gặp, Mã Lạc bỗng khựng lại, đầu óc như có tiếng ong ong vang lên, một lần nữa gã nghi ngờ mình đang ở trong mơ, mãi cho đến khi bà ấy mỉm cười hỏi gã tại sao không ở sân bóng rổ xem lễ khai mạc thì gã mới chắc chắn rằng mình đang nhìn thấy mẹ của mình bằng xương bằng thịt.
Ngay khoảnh khắc đó, Mã Lạc đã mở rộng vòng tay rồi lao về phía mẹ mình, ôm chặt lấy bà ấy rồi bật khóc nức nở.
Lúc này Mã Lạc mới 18 tuổi nhưng đã cao lớn vạm vỡ, Lý Tú Hoa lùi lại một bước mới đứng vững được, bà ấy không nhịn được khẽ trách: “Hôm nay con lại phát điên cái gì thế?”
Từ Huy đứng ở đằng xa nhìn thấy Mã Lạc ôm chặt lấy mẹ mình, cất tiếng khóc vang trời, bộ dáng chẳng khác gì một đứa trẻ lâu ngày không gặp ba mẹ, cảnh tượng ấy hoàn toàn khác xa với hình ảnh kẻ ngang ngược trong ấn tượng của anh, cũng khiến anh thầm cảm thấy ngạc nhiên, anh nghĩ có lẽ ẩn phía sau vẻ ngoài dữ tợn kia là những nỗi đau không ai biết đến.
Nhưng đồng thời anh cũng nhận ra Mã Lạc đã xuyên không cùng anh rồi.
Đúng lúc này, Lý Tú Hoa cũng nhìn thấy Từ Huy, bà ấy nhìn thấy anh đang sững sờ đứng nhìn hai mẹ con họ thì vội vỗ nhẹ lưng Mã Lạc, nhẹ nhàng nói: “Đừng khóc nữa, lớn thế này rồi, người ta nhìn thấy sẽ cười cho đấy.”
Nghe vậy, Mã Lạc lập tức ngừng khóc, gã quay đầu nhìn quanh, khi nhìn thấy Từ Huy thì gã thoáng sững sờ, rồi ngay sau đó gương mặt đẫm nước mắt bỗng trở nên dữ tợn như một con thú dữ, gã gào lên giận dữ rồi lao thẳng về phía Từ Huy.
…
Sau khi trốn khỏi đám đông đang xem lễ khai mạc Olympic, cuối cùng Mã Lạc cũng hiểu lý do tại sao ngày nào Từ Huy cũng đến phòng lưu trữ, gã cũng xác định rằng mình không phải đang nằm mơ bởi vì những người mà gã gặp đều là dáng vẻ của họ ngày xưa, mà khu nhà gia đình cũng giống hệt như trong ký ức của gã mười năm trước.
Nghĩ đến đây, trong lòng Mã Lạc bùng lên một ngọn lửa giận dữ.
Ba của gã là Mã Dược Đông đã qua đời vào năm 2000 trong một tai nạn lao động, người ở khu Nam Tài ai cũng biết chuyện này, vậy mà Từ Huy chẳng hề nghĩ đến việc cứu người mà chỉ lo khiến bản thân vui vẻ, để mặc Mã Lạc rơi vào cảnh mồ côi, ngày qua ngày sống trong đau khổ và cô độc không lối thoát.
Giờ phút này khi nhìn thấy Từ Huy, hai mắt của Mã Lạc đỏ ngầu, gã không quan tâm đối phương có xuyên không trở về hay không mà dùng hết sức lực lao vào anh.
Cú lao đến mạnh đến mức khiến Từ Huy dù cao lớn cũng bị đẩy ngã xuống đất, lập tức choáng váng không thở nổi, Mã Lạc lập tức vung nắm đấm nện thẳng vào mặt Từ Huy, vừa đấm vừa gào lên: “Tại sao mày không cứu ba tao! Tại sao không cứu ba tao!”
Từ Huy bị gã đè chặt nên không thể phản kháng, anh chỉ có thể giơ tay lên che đầu.
Lý Tú Hoa bị hành động của con trai dọa đến sững sờ, một lúc lâu mới kịp phản ứng, bà vội chạy tới can ngăn nhưng Mã Lạc gần như đã phát điên, gã hoàn toàn không nghe lời mẹ nói, chỉ liên tục tung những cú đấm xuống Từ Huy.
Lý Tú Hoa không còn cách nào khác mà chỉ biết cầu cứu những người xung quanh, nhưng chẳng ai dám đến gần để kéo Mã Lạc ra.
Dưới những cú đấm nặng như búa tạ, nhưng Từ Huy bỗng nhớ đến Tề Mẫn đang ở nhà một mình, anh nén đau hét lên: “Nhà Tề Mẫn có trộm, mau bắt trộm!”
Anh liên tục hét lên vài lần, cuối cùng cũng có người đáp lại: “Có trộm hả? Ở nhà Tề Mẫn sao?”
“Đúng, nhà Tề Mẫn! Mau lên, cậu ấy ở nhà một mình, muộn là không kịp nữa!” Từ Huy hét lớn.
“Đi xem sao.” Một người lên tiếng, có vẻ người đó là bảo vệ.
Qua khe hở giữa hai cánh tay, Từ Huy thấy hai người chạy về hướng tòa số 16, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Ngay sau đó lại là một cú đấm nặng nề của Mã Lạc giáng xuống khiến anh lập tức ngất lịm.
3.
Khi Từ Huy mở mắt ra lần nữa thì anh đã quay trở lại phòng lưu trữ Nam Tài.
Bên cạnh anh là Mã Lạc vừa quay đầu lại nhìn, trong mắt thoáng hiện lên ánh lệ khiến Từ Huy bất giác cảm thấy bối rối.
Mã Lạc đờ đẫn nhìn Từ Huy vài giây, bỗng dưng gã dùng ngón tay chỉ loạn xạ vào bức tường ảnh, vừa chỉ vừa hỏi có phải bức tường này có cơ quan nào hay không.
Nhìn hành động của Mã Lạc, Từ Huy thầm nghĩ có lẽ đối phương cũng giống như Lão Chung và Nhậm Lộ, họ đều không thể xuyên không, nhưng rõ ràng khi đó anh cũng đã chạm vào bức ảnh nhưng lại không có trải nghiệm xuyên không mới, mấy ngày trước khi anh dẫn Nhậm Lộ đến thử thì cũng xảy ra tình huống tương tự.
Hôm qua, anh và Lão Chung đồng thời chạm vào bức ảnh nhưng anh đã thật sự xuyên không.
Nghĩ đến đây, trong lòng Từ Huy khẽ run lên, như thể anh vừa nắm được một đầu mối mơ hồ.
Đúng lúc này, Lão Chung từ trong văn phòng lao ra cắt ngang dòng suy nghĩ của Từ Huy.
Ông ấy nói Mã Lạc không được phá hoại tài sản công nhưng Mã Lạc mặc kệ, gã vẫn tiếp tục chọc vào bức ảnh, ông áy không dám đối đầu trực tiếp với đối phương, lại đang vội tan làm về nhà nên chỉ đành dùng ánh mắt cầu cứu Từ Huy.
Mặc dù biết Lão Chung chính là người tiết lộ chuyện của mình với Mã Lạc nhưng khi nhìn vẻ mặt đáng thương của ông ấy thì Từ Huy không nỡ làm ngơ, anh bước lên một bước rồi mạnh tay nắm lấy cánh tay của Mã Lạc, anh trầm giọng nói: “Phòng lưu trữ đóng cửa rồi, mau rời khỏi đây thôi.”
Mã Lạc cười lạnh, gã vùng tay ra nhưng không ngờ Từ Huy lại nắm rất chặt nên gã không vùng ra được, gã lập tức nổi giận nên vung nắm đấm lao tới.
Từ Huy đã chuẩn bị trước, anh nghiêng người tránh được, sau đó chụp lấy cánh tay đang đấm xuống của Mã Lạc, anh dùng lực kéo một cái khiến Mã Lạc loạng choạng lao về phía trước, Từ Huy thuận thế đẩy mạnh vào lưng gã khiến gã ngã nhào ra ngoài cửa phòng lưu trữ.
Khi Mã Lạc đứng vững lại và định quay vào phòng lưu trữ thì đã bị Từ Huy chặn ngay cửa.
Thấy Lão Chung còn đang đứng ngây người, Từ Huy vội ra hiệu cho ông ấy tắt đèn, khóa cửa, Lão Chung lúc này mới sực tỉnh rồi run rẩy đi tắt đèn.
Mã Lạc nhìn thấy như thế thì lập tức chỉ tay vào Lão Chung rồi gào lên: “Nếu ông dám khóa cửa, ông có tin tôi sẽ giết ông không hả?”
“Muốn thì làm thử xem.” Từ Huy chưa đợi Lão Chung phản ứng lại thì đã lớn tiếng quát lại Mã Lạc: “Đây là nơi công cộng chứ không phải nhà của cậu.”
“Nơi công cộng à?” Mã Lạc cười khẩy rồi nói tiếp: “Vậy anh nói xem, tối nào anh cũng đến nơi công cộng để phá hoại tài sản công là vì mục đích gì?”
“Tôi không phá hoại tài sản công.”
“Phì! Camera giám sát đã quay lại hết rồi, tối nào cậu và Nhậm Lộ cũng đến đây chọc vào ảnh trong phòng lưu trữ.” Mã Lạc hét lên: “Sao nào, anh có thể chọc còn tôi thì không được à? Dựa vào đâu hả? Dựa vào việc anh là cảnh sát à?”
Từ Huy cứng họng không đáp lại được.
Lúc này Lão Chung đã khóa cửa xong rồi vội vàng bỏ chạy, Từ Huy nhìn thấy như thế thì đẩy mạnh Mã Lạc sang một bên, anh vừa định rời đi nhưng lại bị đối phương túm chặt lấy cánh tay.
“Hôm nay nếu anh không nói rõ ràng thì đừng hòng rời khỏi đây!” Ánh mắt của Mã Lạc quét qua đáy mặt của Từ Huy, trong ánh sáng mờ mịt, đôi con ngươi nhỏ bé của gã tràn đầy ác ý.
“Anh lại phát điên cái gì nữa đây?”
Từ Huy định dùng động tác khống chế để thoát khỏi Mã Lạc thì bất chợt nghe thấy giọng nói của Nhậm Lộ vang lên.
Cả hai người đều quay đầu lại thì chỉ thấy cô đứng cách đó không xa, cô đang đeo ba lô, có vẻ vừa mới về đến Tây Hà.
“Hay lắm, cặp gian phu dâm phụ đều có mặt rồi!” Mã Lạc hét toáng lên.
…
Để cảm ơn sự giúp đỡ của ba vợ tương lai mà Liêu Vân Xuyên đặc biệt mua hai hộp thực phẩm bổ dưỡng cao cấp nhập khẩu, định đích thân mang đến, nhưng vì khách hàng bất ngờ gọi điện đến nên anh phải đi công tác ở ngoại tỉnh, anh đã nhờ Trương Hà mang qua.
Khi Trương Hà đến cổng khu dân cư Nam Tài thì vừa lúc gặp Lưu Quân đang trên đường về nhà ba mẹ.
Hai người cùng đi vào trong, rất nhanh đã nhìn thấy một đám đông tụ tập trước phòng lưu trữ, hình như có người đang cãi vã lớn tiếng, dường như là Mã Lạc và có cả tiếng của Từ Huy.
Hai người bước lại gần nhìn thì chỉ thấy Mã Lạc đang túm lấy áo Từ Huy, gã đang dữ tợn nói gì đó, Nhậm Lộ thì đứng bên cạnh, cảnh cáo Mã Lạc nếu không buông tay sẽ báo cảnh sát, nhưng Mã Lạc lại nói Từ Huy chính là cảnh sát.
Trong lúc đang cãi và thì Mã Lạc bỗng liếc nhìn thấy Trương Hà, gã lập tức trừng mắt cười nhạt với Nhậm Lộ: “Cô bắt cóc chồng sắp cưới của người ta, còn dám đòi báo cảnh sát à?”
Nhậm Lộ sững người, Từ Huy quát lên: “Mã Lạc, cậu đừng có nói linh tinh!”
“Tôi nói linh tinh cái gì? Anh hỏi cô ta đi!” Mã Lạc vừa nói vừa chỉ tay về phía Nhậm Lộ, mọi người xung quanh lập tức quay sang nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu, Trương Hà thì đứng sững tại chỗ kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt.
Từ Huy đã nhìn thấy Trương Hà nên anh lập tức lớn tiếng phản bác: “Mã Lạc, rõ ràng chính cậu đã hại Nhậm Lộ suýt chết đuối, giờ lại bịa đặt vu khống cô ấy sao hả?”
“Đúng vậy!” Đúng lúc này Lưu Quân cũng phản ứng, anh tiếp lời Từ Huy: “Anh vừa mới ra khỏi trại tạm giam, giờ lại định trả thù sao? Tôi nói cho anh biết…”
“Tôi vu khống? Tôi nói bậy à?” Mã Lạc bất ngờ buông tay Từ Huy ra, gã ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào Nhậm Lộ.
“Hôm nay cô phải trả lời rõ ràng trước mặt mọi người, tiền chuộc trong vụ bắt cóc, có phải do cô cảm thấy cắn rứt lương tâm nên mới trả lại cho Trương Hà không?”
Gã vừa dứt lời thì đám đông xung quanh đã im lặng như tờ, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Nhậm Lộ, giống như những tia đèn pha chói mắt rọi lên người cô.
Trương Hà cũng nhìn Nhậm Lộ, ánh mắt kinh ngạc dần nhuốm màu dò xét.
Mặc dù Từ Huy đã sớm nghi ngờ chuyện này rồi, nhưng khi bị Mã Lạc nói thẳng ra trước mặt mọi người thì anh cũng không khỏi sững sờ.
Tuy nhiên, Nhậm Lộ không hề có phản ứng gì.
Dưới ánh mắt của mọi người, cô chỉ nhìn chằm chằm vào Mã Lạc, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Vốn dĩ Mã Lạc đang đắc ý nhưng lại bị ánh nhìn đó của Nhậm Lộ làm cho chột dạ, Mã Lạc bỗng cảm thấy sợ hãi, giọng chuyển sang gay gắt: “Cứng họng rồi đúng không? Ha ha, người ta xem cô như bạn thân, vậy mà cô lại bắt cóc chồng sắp cưới của người ta…”
Lời còn chưa dứt thì khuôn mặt của Mã Lạc đã bị cú đấm của Từ Huy đấm trúng, gã loạng choạng lùi lại mấy bước mới đứng vững, gã giơ tay xoa chỗ bị đánh rồi giận dữ gào lên lao về phía Từ Huy.
“Đứng lại!”
Ngay lúc nguy cấp, Đoàn Thanh Tùng đã bước tới.
Vừa rồi Cao Ngọc Lan cảm thấy tình hình không thể kiểm soát được nữa nên vội gọi ông ta đến để ngăn cản Mã Lạc.
Nhìn thấy Đoàn Thanh Tùng, quả nhiên Mã Lạc không dám tiến thêm.
Đối phương bước lên giữ chặt lấy cánh tay của gã rồi khuyên nhủ: “Mấy hôm nay cháu cũng mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi đi!”
Lời này đánh trúng vào nỗi khổ trong lòng của gã khiến Mã Lạc càng giận giữ hơn.
“Cháu không về!” Gã quay sang nhìn Từ Huy và Nhậm Lộ rồi hét lên: “Hôm nay họ không nói rõ ràng thì không ai được đi!”
“Nói cái gì?” Đoạn Thanh Tùng cau mày hỏi.
“Nói tại sao đêm nào họ cũng đến phòng lưu trữ! Công thêm việc Nhậm Lộ có phải kẻ bắt cóc hay không.”
“Chúng tôi đi đâu không liên quan gì đến anh.” Từ Huy cao giọng: “Cậu cũng đừng có bịa đặt nữa.”
“Anh nói bậy!” Mã Lạc lại sắp nổi điên, Đoàn Thanh Tùng vội giữ chặt gã lại rồi lớn tiếng: “Có gì về nhà rồi nói sau.”
“Chú Đoàn, cháu đã nói rồi, cô ta có vấn đề, tại sao chú không tin cháu? Không ai tin cháu cả.” Mã Lạc chỉ vào Nhậm Lộ rồi gào lên: “Lần trước cô ta đánh cháu phải nhập viện, món nợ này cháu còn chưa tính sổ với cô ta đâu!”
Gã vừa dứt lời thì trong đám đông chợt vang lên tiếng cười khẩy, nhưng người bật cười nhanh chóng kìm nén lại.
Mã Lạc cao lớn, lực lưỡng như thế mà lại bị Nhậm Lộ thấp hơn gã cả cái đầu đánh nhập viện, chuyện này đúng là khó tin.
“Ai cười đấy hả?” Mã Lạc bị tiếng cười kích thích nên càng hung dữ hơn, gã nhìn chằm chằm vào đám đông.
Đoàn Thanh Tùng nhìn thấy tình hình sắp vượt khỏi tầm kiểm soát thì nghiêm giọng quát “Đi mau.”, đồng thời ông ta dùng sức kéo Mã Lạc đi.
“Cháu không đi!” Mã Lạc vùng mạnh tay ra khiến Đoàn Thanh Tùng không kịp đề phòng nên bị hất ngã xuống đất, Nhậm Lộ và Lưu Quân vội vàng chạy đến đỡ ông ta dậy.
Đoàn Thanh Tùng đứng lên trong bộ dạng nhếch nhác, ông ta dùng ánh mắt không dám tin nhìn Mã Lạc, gã cũng bàng hoàng nhìn ông ta.
Hiện trường đột nhiên lặng ngắt như tờ, mọi người trố mắt nhìn hai người họ, trong long ai cũng đầy bất an.
Hồi lâu sau thì Đoàn Thanh Tùng mới thở dài, Mã Lạc như bừng tỉnh, sắc mặt của gã thay đổi, gã chỉ vào Nhậm Lộ và Từ Huy rồi gào lên giận dữ: “Đôi gian phu dâm phụ!” Rồi sau đó gã quay sang chỉ Trương Hà và Lưu Quân: “Đồ giả nhân giả nghĩa!”
Gã giơ hai tay lên, ánh mắt mờ mịt, khàn giọng gào thét: “Mấy người đều là đồ khốn, tất cả mấy người đều là đồ khốn.”
Mã Lạc nói xong thì lồng ngực phập phồng dữ dội, ánh mắt quét qua đám đông rồi đột ngột quay người bỏ đi, mọi người vội vàng nhường đường cho đến khi bóng dáng cao lớn của gã khuất xa thì họ mới lắc đầu thở dài và lần lượt tản đi.
Cuối cùng tại hiện trường chỉ còn lại bốn người bạn, họ không nói gì nhưng ánh mắt đều dồn về phía Nhậm Lộ, mỗi người đều mang một sắc thái khác nhau.
Trương Hà cau mày, ánh mắt lộ rõ sự nghi ngờ, Lưu Quân thì nhìn từ đầu đến chân của Nhậm Lộ, ánh mắt lảng tránh, còn trong đôi mắt của Từ Huy thì đầy vẻ dò hỏi.
Nhậm Lộ làm như không nhìn thấy ánh mắt của họ, cô chỉ lặng lẽ cúi xuống nhặt lại chiếc ba lô rơi trên đất lên.
Đúng lúc này có người gọi tên Lưu Quân, anh quay lại nhìn thì nhận ra hóa ra là ba của anh, Lưu Mậu Phát.
Ông ấy nghiêm nghị, ánh mắt liếc qua mọi người rồi lập tức quay đi, ông ấy chỉ nói rằng nhà có việc gấp và yêu cầu Lưu Quân về ngay.
Lưu Quân nhìn ba người bạn rồi nói: “Ba, con còn chút chuyện muốn nói với họ, lát nữa sẽ về.”
“Về ngay, việc gấp!” Giọng của Lưu Mậu Phát không cho phép anh phản đối, ông ấy nói xong thì quay đầu đi thẳng, không để Lưu Quân kịp nói thêm.
Lưu Quân nhìn bạn bè của mình rồi lại nhìn theo bóng lưng của ba mình, khuôn mặt hiện rõ vẻ khó xử.
Nhìn thấy như thế, Trương Hà cười nhạt đầy chế giễu, còn Nhậm Lộ thì lại nói: “Anh cứ về trước đi, có gì mình nói sau.”
Lưu Quân nghe cô nói như thế mới gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.
Trương Hà nhìn theo bóng lưng của Lưu Quân, đột nhiên cô lạnh giọng hỏi: “Rốt cuộc có phải là cậu không?”
Nhậm Lộ nhẹ nhàng trả lời: “Chuyện lão Liễu nhà cậu bị bắt cóc không liên quan đến mình.”
“Vậy còn số vàng thỏi đó thì sao?”
“Mình không biết.”
Trương Hà quay đầu nhìn Nhậm Lộ rất lâu, cuối cùng cô dùng giọng mỉa mai nhẹ nhàng nói: “Mình còn có việc, mọi người nghỉ sớm đi.”
Nói xong, cô giơ tay làm động tác tạm biệt rồi quay người bỏ đi, không ngoảnh đầu lại.
Nhậm Lộ nhìn theo bóng rời đi của hai người rồi nhẹ giọng hỏi: “Anh cũng có chuyện muốn hỏi đúng không?”
Từ Huy đang thất thần, bị cô hỏi thì giật mình, tim đập nhanh hơn, anh há miệng định nói nhưng lại không thốt nên lời.
“Nếu không có gì để hỏi thì em về đây.”
“À… ừ…” Từ Huy đáp lời rồi vội vàng nói thêm: “Những lời Mã Lạc vừa nói, em đừng để tâm, anh ta chỉ là một kẻ điên mà thôi.”
Nhậm Lộ nhìn Từ Huy, bỗng nhiên cô mỉm cười đầy ẩn ý: “Có lẽ tất cả chúng ta đều điên rồi.”
Nói xong thì cô xoay người rời đi, mãi cho đến khi bóng dáng mảnh khảnh của cô biến mất vào tòa nhà số 8 thì Từ Huy mới thở dài rồi chậm rãi rời đi.
Khâu Bình đã nghe chuyện vừa xảy ra nên khi Nhậm Lộ trở về nhà thì bà ấy lập tức hỏi kỹ rồi nổi giận đùng đùng, bà ấy mắng Mã Lạc không ra gì nhưng Nhậm Lộ lại nói Mã Lạc cũng thật đáng thương, nếu ba mẹ của gã còn sống thì gã sẽ không trở thành người như bây giờ.
Khâu Bình tức giận nói Nhậm Lộ suýt nữa đã bị Mã Lạc hại chết, vậy mà còn bênh cho gã, nhưng Nhậm Lộ chỉ đáp: “Con chỉ cảm thấy lạ thôi, tại sao chuyện này lại liên can gì đến con chứ?”
“Chắc chắn là do Mã Lạc bịa chuyện rồi, ngoài thằng đó ra thì còn ai vào đây nữa?” Khâu Bình tức giận nói.
Nhậm Lộ không trả lời mà chỉ vỗ nhẹ lên lưng mẹ, cô khuyên bà ấy đừng nghĩ nhiều rồi đi đến bàn ăn, vỗ tay nói: “Nhiều đồ ăn thế này cơ à?”
Nghe như thế thì Khâu Bình mới xoa mặt rồi cười bảo: “Con mau đi rửa tay đi, mẹ làm riêng cho con đấy.”
Màn kịch cuối cùng cũng khép lại, dư âm của nó cũng sẽ tan biến trong bóng đêm.
Khi khu dân cư Nam Tài hoàn toàn chìm trong bóng tối, trong lúc mọi người đều đang say giấc thì một ánh lửa không nên xuất hiện lại ngày càng bùng lên dữ dội, dữ dội đến mức thắp sáng cả bầu trời đêm.
Khi mọi người bị ánh lửa và tiếng hô hoán đánh thức rồi lần lượt bước ra ban công thì lúc này ai nấy mới kinh hoàng mở to mắt.
Ngọn lửa dữ dội nuốt chửng phòng lưu trữ của Nam Tài, khói đen cuồn cuộn bốc cao lên đến tận trời.
Nhân viên quản lý của khu dân cư chạy đến kiểm tra tình hình nhưng lại nhìn thấy một người đang đứng bất động trước ngọn lửa ngùn ngụt.
Đến khi nghe thấy tiếng bước chân thì người đó mới quay lại để lộ khuôn mặt dữ tợn bị ánh lửa nhuộm đỏ.
Gửi phản hồi