Bách Lý gia có thuật triệu hoán đứng đầu thiên hạ.
Ta thân là đích nữ, lại triệu ra một con gà trụi lông.
Lão thái quân lấy đó làm nhục, lén tráo ta với một biểu muội xa.
Sau đó ta nhìn thấy “dòng chữ bật ra trước mắt”:
【 Gà trụi lông gì chứ? Đó là Phượng Hoàng! 】
【 Ngoài Phượng Hoàng, nàng còn triệu được Cửu Vĩ Hồ nữa! 】
1
Con cháu Bách Lý gia sau khi sinh ra đều phải đến trước Chiếu Ảnh Bích soi một lần.
Trên vách đá sẽ hiện ra hình dạng sứ đồ tương lai của họ, thường là hổ, gấu đen các loại mãnh thú, kém nhất cũng phải là sói.
Khi ta ra đời, mây lành vờn quanh, ráng màu phủ kín trời.
Tộc nhân đều nói: “Đích nữ giáng sinh, trời ban điềm lành, ắt sẽ triệu được thần thú!”
Mọi người ngóng trông.
Gia chủ Bách Lý gia cũng chính là tổ mẫu của ta càng đắc ý vô cùng.
Hôm ấy gió xuân nhẹ thổi, mẫu thân đặt ta còn trong tã trước Chiếu Ảnh Bích.
Trên vách đá, ánh sáng chồng lớp, biến đổi liên hồi, hồi lâu vẫn chưa hiện hình, treo ngược khẩu vị của tất cả mọi người. Tròn một khắc sau, dưới ánh nhìn chăm chú, vách đá mới từ từ hiện ra một bóng hình.
—— Một con gà trụi lông gầy trơ xương, ủ rũ cụp mí!
Mọi người kinh ngạc đến trố mắt.
Gia chủ lập tức sa sầm mặt, chống gậy đầu rồng nện mạnh xuống đất, phất tay áo bỏ đi.
Về sau, những gia nô tận mắt chứng kiến hôm đó đều bị đánh chết.
Còn thân thích có mặt thì nhận lệnh phải giữ kín như bưng.
…
Cùng ngày ta ra đời, còn có một tiểu nha đầu của chi xa.
Gia chủ khăng khăng mây lành kia nhất định do đứa trẻ đó mang đến!
Bà ta sai người lén bế đứa bé ấy tới, soi trước thạch bích… sứ đồ của nó là một con đại bàng! Đại bàng là bá chủ trên không, nhìn khắp thiên hạ cũng chỉ có số ít người điều khiển được loại mãnh cầm này.
Gia chủ hết sức hài lòng, càng tin chắc điềm lành là do nó mang tới.
Thế là bà ta lén tráo đổi hai đứa chúng ta.
Chuyện này chỉ có rất ít người biết.
Mẫu thân để ngăn cản đã liều mạng chém giết, nhưng bị đánh gãy hai chân rồi nhốt vào phòng củi.
Phụ thân nhu nhược không dám trái ý gia chủ, vốn phong lưu, liền thuận nước đẩy thuyền, nâng tiểu thiếp lên làm chính thê.
Còn ta…
Theo gia đình chi xa không hề hay biết, rời đến nơi xa xôi —— Dực Châu.
2
Ta tên là Lý Khả Ái, là bảo bối trong lòng bàn tay của Lý gia ở Dực Châu.
Từ nhỏ ta đã lớn lên trong sự nuông chiều, chưa từng chịu nửa phần tủi thân.
Dù sứ đồ của ta chỉ là một con gà trụi lông chẳng đáng chú ý, nhưng gia gia lại không chịu thừa nhận.
Ông ưỡn thẳng lưng, đi vòng quanh con gà ủ rũ một vòng, trợn mắt nói dối: “Đây mà là gà bệnh gì chứ, rõ ràng là khổng tước!”
Gia đinh nhìn nhau, sững ra một lát rồi vội phụ họa: “Phải phải, đúng là khổng tước!”
Dù được tâng bốc, con gà của ta lại chẳng mảy may cảm kích.
Nó uể oải nhấc mí, đảo mắt nhìn quanh, tiện thể liếc khinh thường sứ đồ của gia gia là một con kền kền oai phong.
Phụ mẫu thấy vậy cũng học theo, trợn mắt nói dối:
“Nhìn bảo bối nhà ta nè, con khổng tước này thật có khí thế!”
“Còn gì nữa, nó ngay cả kền kền cũng chẳng để vào mắt!”
Chỉ có tỷ tỷ Lý Trường Anh là nhìn ta không vừa mắt, luôn mỉa mai ta là đồ phế vật vô dụng.
Tỷ ấy quả thực hữu dụng hơn ta rất nhiều.
Sứ đồ của tỷ tỷ là một con chim ưng, thứ mãnh cầm lừng danh!
Chỉ là miệng thì mắng, nàng lại chưa từng thiếu lần giúp ta đánh nhau.
Lý gia chúng ta ở Dực Châu chỉ là tiểu gia tộc, thường có người cùng lứa bắt nạt ta, cười nhạo ta và sứ đồ là một đôi “gà yếu”.
Mỗi lần như vậy, tỷ tỷ vừa mắng ta vô dụng, vừa đứng ra che chở.
Con chim ưng của tỷ ấy đã mổ đà điểu Tề gia, ngỗng trời Khúc gia, cò trắng Bạch gia và cò quăm mào Chu gia … biến thành gà trụi lông đúng nghĩa!
Ta rất quấn tỷ tỷ, thích nhất là lẽo đẽo theo sau làm cái đuôi nhỏ.
Tỷ ấy ghét bỏ ta đến phát phiền, nhưng lại không cho phép ai bắt nạt ta dù chỉ một chút.
Những ngày tháng vốn bình yên hạnh phúc, cho đến hôm ấy, khi chim bồ câu mang tin dữ bay tới.
—— Tỷ tỷ chết rồi!
Chết dưới tay đích nữ Bách Lý gia ở Phượng Châu —— Bách Lý Hinh!
3
Bách Lý gia phái người đến “bồi tội”.
Nói là bồi tội, nhưng lời lẽ lại ngạo mạn vô cùng, cách bồi thường càng khiến người ta khó chấp nhận —— hai nhà liên hôn, để công tử Bách Lý gia là Bách Lý Thanh Phong cưới ta làm vợ.
Sứ giả nói thẳng: “Bách Lý gia đang như mặt trời giữa trời, còn Lý gia lại đã xế bóng.
“Liên hôn hai nhà là các ngươi trèo cao.
“Coi như bồi tội thế này, suy nghĩ cho kỹ thì các ngươi còn được lợi!”
Phụ mẫu tức giận, nhưng không dám đáp trả.
Nếu chọc giận Bách Lý gia, Lý thị sẽ bị diệt tộc.
Sau đó, gia gia —— thân là gia chủ —— ngồi lặng trong mật thất suốt một ngày một đêm.
Khi trời vừa hửng sáng, ông đỏ hoe mắt, lưng còng bước ra khỏi phòng. Ông lão vốn luôn tinh thần quắc thước, chỉ trong một đêm đã thấp đi, cũng già đi hẳn.
Ông đồng ý mối hôn sự này.
Cái chết của tỷ tỷ bị cấm nhắc lại, chỉ còn mình ta ngồi bên vách Thanh Nhai, đốt giấy cho nàng.
“Tỷ tỷ, ta sắp xuất giá rồi.
“Tỷ tỷ, ta nhất định sẽ báo thù cho tỷ!”
Gió thổi qua, rừng trúc lay động.
Biển trúc cuồn cuộn mang theo tiếng cười nhạo ta đã nghe quen từ nhỏ ——
Chỉ dựa vào ngươi?
Chỉ dựa vào ngươi và con gà trụi lông kia?
Ta đứng dậy, chắp tay sau lưng.
Dưới tầng mây cuộn, trên vách núi cao, sương mù bị gió thổi tản đi phần nào, bóng của con gà trụi lông khổng lồ dần hiện ra.
Nó ngẩng cổ, tư thế như cung đã kéo căng, hai cánh che kín nửa vách núi, đuôi rũ xuống như dải ngân hà đổ xuống nhân gian.
Đó là bóng của Phượng Hoàng!
Sương mù lại bị gió thổi tan ——
Bên cạnh Phượng Hoàng, thấp thoáng hiện ra thêm năm bóng hình khổng lồ, thân ảnh chồng chéo lay động, mỗi cái đều tỏa ra uy áp khiến người ta nghẹt thở.
Tiên hạc!
Thủy long!
Thạch tướng quân!
Cửu Vĩ Hồ!
Cửu đầu xà!
Tất cả, đều là sứ đồ của ta.
4
Bốn năm trước, ta cập kê.
Hôm ấy, vài dòng chữ kỳ lạ lướt qua trong đầu ta.
【 Bà già nhà Bách Lý đúng là có mắt không thấy Thái Sơn! 】
【 Gà trụi lông gì chứ? Đó là Phượng Hoàng! 】
【 Chỉ cần xóa hoa điền trên trán cô ấy là có thể giải phong ấn, triệu Phượng Hoàng và Cửu Vĩ Hồ! 】
Ồ?
Thật sao?
Hôm đó, ta xách con gà trụi lông lên nhìn kỹ, dòm thế nào cũng không thấy nó giống Phượng Hoàng.
Hơn nữa, hoa điền trên trán ta là bẩm sinh, căn bản không xóa được.
Nhưng những dòng chữ ấy lại nói ——
【 Xóa hoa điền không khó, chỉ cần uống một bát máu đầu tim của người Bách Lý là được. 】
Cái này mà gọi là không khó?
Ta biết đi đâu xa ngàn dặm đến Phượng Châu để moi tim người ta lấy máu?
Bốn năm trước, ta không để tâm mấy đến những thứ đó.
Tính ta vốn lười biếng, được người nhà nuông chiều thành một kẻ chỉ biết ăn, chẳng có chút khát vọng trở nên mạnh mẽ. Huống hồ ta với Bách Lý gia không oán không thù, tự dưng đi móc tim người ta thì quá thất lễ.
Sau đó, những dòng chữ kia không còn xuất hiện nữa.
Nhưng bây giờ đã khác.
Ta phải báo thù cho tỷ tỷ!
Ta quyết định làm theo lời “bình luận”, thử một lần.
Ngày rời đi, gia gia, phụ thân và mẫu thân tiễn ta ra khỏi thành.
Ta vén rèm xe ngựa quay đầu nhìn lại.
Trong làn sương sớm, mắt phụ mẫu đỏ hoe, vén khăn lau nước mắt, gia gia lảo đảo đuổi theo một đoạn rất xa.
Xe ngựa lăn bánh, bụi mù cuộn lên.
Bóng họ càng lúc càng nhỏ, dần hóa thành ba chấm nơi chân trời, cũng thành ba chấm không thể xóa trong lòng ta.
Ta theo sứ giả đường xa mệt mỏi đến Phượng Châu, vào ở biệt viện của Bách Lý gia, lặng lẽ chờ ngày đại hôn.
5
Biệt viện nằm ở ngoại ô, xung quanh là mười dặm rừng đào.
Bách Lý gia phái vài nha hoàn đến hầu hạ ta, đồng thời cũng là tai mắt giám sát.
Đại nha hoàn thân cận tên Thanh Anh.
Thanh Anh tính tình trầm ổn, thường đứng trong bóng tối quan sát từng cử động của ta.
Một ngày nọ, ta đuổi theo Thiều Quang (sứ đồ của ta), vô tình lạc vào một viện hoang vắng.
Cửa viện khóa chặt, bên trong vọng ra tiếng chuột kêu chít chít, tiếng xiềng xích va vào nhau, cùng một khúc hát ru buồn bã.
“Con ngoan, mau ngủ đi~
“Ngủ dậy ăn bánh sẽ lớn nhanh.
“Phía nam thành, hoa hòe nở rồi lại tàn, tóc nương xanh đã cài hoa tuyết…”
Hát… rồi lại hát…
Sau đó bà bật khóc:
“Bách Lý Tình Huyên, trả nữ nhi lại cho ta!!
“A Cảnh! Đó là con của chúng ta, cầu xin chàng cứu nó ——”
Ta đứng ngoài viện, ôm sứ đồ, lặng người nghe tiếng hát ai oán của phụ nhân ấy.
Bách Lý Tình Huyên là gia chủ Bách Lý gia.
Bách Lý Cảnh là nhi tử bà ta.
Trưởng nữ của Bách Lý Cảnh là Bách Lý Hinh —— chính là kẻ đã giết tỷ tỷ ta!
Trưởng tử của ông ta, người ta sắp gả, Bách Lý Thanh Phong chính là con của ông và Nhị phu nhân.
Vốn dĩ còn có một vị đại phu nhân.
Nhưng nghe nói sau khi sinh Bách Lý Hinh, bà ấy bệnh chết.
Lẽ nào người trước mắt ——
“Nàng ta là kẻ điên.
“Bữa tối đã chuẩn bị xong, cô nương đừng đứng đây nghe lời điên dại nữa.”
Thanh Anh đứng sau lưng ta, ánh mắt lạnh lẽo.
Ta giật mình, không biết nàng ta xuất hiện từ lúc nào.
Thanh Anh đưa tay mời, ta ôm Thiều Quang, ngoái đầu nhìn lại mấy lần rồi theo nàng rời đi.
Ánh chiều kéo dài bóng ta, gió mang theo tiếng hát của phụ nhân thật bi ai và thê lương, mãi không dứt.
Rất nhanh, ta không còn tâm trí nghĩ về người đó, cũng chẳng đoán nổi bí mật giữa bà và Bách Lý gia.
Ba ngày sau —— chính là đại hôn.
6
Ngày đại hôn, trống chiêng vang trời.
Kiệu hoa đi được nửa đường, một mũi tên lông vũ bắn thẳng vào trong kiệu, cắm phập vào phượng quan trên đầu ta! Chỉ lệch xuống một tấc nữa thôi, đã xuyên thẳng mi tâm!
Ta vén rèm kiệu nhìn ra.
Trên lầu, một thiếu nữ tuyệt sắc tay cầm trường cung đang đứng đó.
Ánh mắt chúng ta chạm nhau, nàng nhìn đầy khiêu khích, môi khẽ động.
Giữa tiếng chiêng trống pháo nổ rộn ràng, ta vẫn đọc rõ khẩu hình của ả ——
“Chị ngươi là do ta giết~”
Nói xong, ả cười.
Nụ cười ấy như lưỡi dao sắc, đâm thẳng vào tim ta!
Ta buông rèm, thu tay áo lại.
Trong tay áo giấu sẵn chủy thủ, đêm động phòng hoa chúc, ta sẽ moi lấy máu đầu tim của Bách Lý Thanh Phong.
Giải phong ấn xong, ta tự tay sẽ lấy mạng Bách Lý Hinh!
…
Ánh nến lay động, căn phòng tĩnh lặng.
Ta ngồi một mình trên giường, siết chặt chủy thủ, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Không biết đã đợi bao lâu, tân lang kẽo kẹt đẩy cửa bước vào, hương lan thoang thoảng lan tới.
Qua lớp khăn phủ đầu, ta nghe giọng thiếu niên mang theo ý cười: “Ngươi chính là kẻ trèo cao đó à?”
Hắn tự ngồi xuống bàn, rót rượu uống một mình.
“Nghe nói Lý thị đã suy tàn, lại vọng tưởng bám víu Bách Lý thế gia.
“Một bên hy sinh đích nữ để ép buộc.
“Một bên dâng lên mỹ nhân đẹp nhất tộc để lấy lòng.
“Các ngươi… đúng là chẳng biết xấu hổ!”
Nói bậy!
Rõ ràng là Bách Lý Hinh giết tỷ tỷ, Bách Lý gia đuối lý, muốn dàn xếp nên mới đề nghị liên hôn.
Hắn nói vậy, chẳng khác nào biến thành nhà ta cố ý dùng mạng tỷ tỷ để ép cưới!
Ta bực bội, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
Trong lòng trợn mắt, ngoài mặt im lặng nghe hắn nói tiếp.
Hắn lại cất giọng:
“Dực Châu nghèo nàn, sao sánh được với Phượng Châu phồn hoa.
“Lý thị mắt mù, nào từng thấy mỹ nhân chân chính…”
Tên công tử ăn chơi uống cạn chén, thân hình lảo đảo tiến lại gần ta.
Giọng điệu vừa khinh miệt vừa buông thả:
“Bản công tử phải xem thử, mỹ nhân đẹp nhất Lý thị rốt cuộc trông thế nào? Có hơn được Hinh tỷ tỷ không?”
Hắn cầm cán cân, hất khăn che đầu của ta.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, chén ngọc trong tay hắn rơi xuống đất.
Trong mắt hắn thoáng qua kinh diễm, hai má bỗng ửng đỏ, ngơ ngẩn nói: “Nương tử…”
Gọi nương tử cũng vô dụng!
Lát nữa vẫn phải moi tim ngươi lấy máu!
Ta nghiến răng trong lòng, ngoài mặt lại làm bộ e thẹn, nở nụ cười ngượng ngùng.
Một lúc sau, hắn thu ánh nhìn lại, ho khẽ: “Cũng tạm nhìn được. Nương tử, đêm xuân ngắn ngủi…”
7
Hắn vung tay áo, dập tắt đèn nến.
Ta bị đẩy ngã xuống giường.
Hắn giữ chặt hai tay ta, mười ngón đan vào nhau —— may mà ta đã giấu chủy thủ xuống dưới gối, nếu không lúc này đã bị phát hiện.
Ánh trăng trong vắt xuyên qua cửa sổ, phủ lên làn da trắng như sứ của hắn.
Khóe mắt thiếu niên ửng đỏ như vết màu nghiền nát từ cánh tường vi.
Trong mắt hắn thoáng hiện vẻ mê luyến.
Ta nhìn thẳng vào hắn, cố ý mềm giọng gọi: “Phu quân…”
Ta đã tính sẵn, trước tiên nhẹ nhàng dỗ dành, nhún nhường chịu đựng, chờ hắn ngủ say rồi sẽ moi tim lấy máu!
Bách Lý Thanh Phong đè xuống, cúi đầu định hôn ta nhưng ngay khoảnh khắc môi sắp chạm nhau…
Hắn đột ngột rút lui.
Thiếu niên bật cười, vai run lên: “Ngươi không nghĩ rằng ngươi đẹp, bản công tử sẽ thật lòng thích ngươi đấy chứ?
“Nghe nói sứ đồ của ngươi là con gà bệnh chẳng ra gì?
“Hạng phụ nữ yếu đuối vô dụng, chỉ có cái mã ngoài như ngươi, ngay cả xách giày cho Hinh tỷ tỷ cũng không xứng!”
Hắn bóp cằm ta, ánh mắt đầy giễu cợt.
Thì ra vẻ say mê lúc nãy chỉ là trêu đùa!
Tay ta lặng lẽ thò vào tay áo, lấy khăn tay —— trên đó đã tẩm sẵn mê dược.
Vốn định đợi hắn ngủ say rồi phủ lên mặt hắn. Dù sao bị moi tim chắc chắn rất đau, nếu giữa chừng hắn tỉnh lại, ta chưa chắc đánh thắng, phải khiến hắn ngủ sâu hơn mới được.
Không ngờ tên này lắm lời, nói mãi không dứt, chẳng chịu làm chuyện chính!
Đành phải làm hắn mê đi trước.
Ta vừa định ra tay…
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân.
Ngay khoảnh khắc người kia sắp đẩy cửa vào, thiếu niên đang đè trên người ta lập tức lật người chui xuống gầm giường.
Ta: “???”
Ta ngẩng đầu nhìn.
Người bước vào là một thiếu niên thân hình cao gầy, dung mạo như tranh vẽ.
Hắn giống hệt người vừa rồi!
Hắn cũng mặc hỉ phục tân lang!
Lại thêm một Bách Lý Thanh Phong!
8
Những dòng chữ biến mất suốt bốn năm đột nhiên tràn vào đầu ta.
【 Ơ kìa~ lại thêm một tân lang! Mua một tặng một à? 】
【 Cái này cậu không hiểu rồi, người vừa nãy là Bách Lý Hạo Nguyệt, em trai sinh đôi của tân lang, còn vị này mới là Bách Lý Thanh Phong thật. 】
【 Hạo Nguyệt: tẩu tử mở cửa, ta là ca ca ta. 】
Ta lúng túng ngồi dậy.
Bách Lý Thanh Phong phong thái ung dung tựa vào cửa, khóe môi nhếch lên vẻ mỉa mai.
“Nghe nói Lý thị suy tàn, vọng tưởng bám víu Bách Lý thế gia, còn dâng lên mỹ nhân đẹp nhất toàn tộc.
“Hừ~ quả nhiên đưa đến một bình hoa chỉ có nhan sắc!
“Dựa vào ngươi, cũng xứng làm thê tử ta sao?”
Ta: … đúng là sinh đôi, không chỉ giống nhau như đúc mà lời nói cũng y hệt!
Ta khẽ nhíu mày.
Chẳng lẽ còn phải nghe lại mớ lời hỗn xược ban nãy một lần nữa?
Ai ngờ hắn nói xong lại lẩm bẩm: “Đọc xong lời thoại rồi, đến lúc khám xét.”
Thiếu niên thu lại vẻ lạnh lùng, bước nhanh đến trước mặt ta, lật gối lên ——
Con dao găm lóe lạnh đang nằm đó.
Mặt ta tái đi.
Hắn cười: “Quả nhiên có giấu dao.”
Nói xong tiện tay ném dao qua cửa sổ.
Bên ngoài vang lên một tiếng “ái da”, hình như trúng đầu ai đó.
Bách Lý Thanh Phong thong thả gọi ra ngoài: “Đây là thú vui phòng the của ta và nương tử, chư vị xem đủ rồi thì giải tán đi.”
Bên ngoài lập tức chạy tán loạn.
Những dòng chữ hiện lên dồn dập:
【 Bách Lý Thanh Phong không phải NPC mà là người chơi! 】
【 Lần này tân nương bị hắn nắm chắc rồi~ 】
Hắn đè ta xuống, giật lấy khăn tay.
Sao hắn biết dưới gối có dao, trên khăn có thuốc mê?
Ta không mạnh bằng hắn, lại không hiểu vì sao hắn nhìn thấu thủ đoạn của ta, nghĩ đến mình vô dụng không thể báo thù cho tỷ tỷ, mắt không kìm được đỏ lên.
“Nương tử đừng khóc.”
Hắn vội buông tay, lau nước mắt cho ta: “Ngươi muốn giết ta, ta cũng chưa từng trách. Đang yên đang lành, khóc cái gì?”
Ta gạt tay hắn ra, co vào góc giường.
Chẳng lẽ lại nói vì không được đâm hắn nên ta sốt ruột đến phát khóc?
Im lặng một lúc.
Ta chỉ xuống gầm giường: “Đệ đệ của ngươi sàm sỡ ta.”
9
Đúng là một đêm gà bay chó sủa!
Đêm động phòng, ta ôm chăn ngồi xem Bách Lý Thanh Phong dạy dỗ đệ đệ, hai người đánh qua đánh lại.
“Ca, ta đang thay Hinh tỷ tỷ dạy dỗ nàng ta!”
“Nương tử ta vừa cưới, cần ngươi dạy dỗ à?”
“Ca, không phải thật lòng rồi chứ? Nàng ta không xứng với ca!”
“Nương tử ta vừa cưới, cần ngươi bình phẩm hả?”
Không ngờ Bách Lý Thanh Phong lại không tệ.
Ta vừa ăn táo đỏ, nhãn khô với lạc, vừa xem hai vị công tử thế gia đánh nhau.
Bọn họ không triệu sứ đồ, hoàn toàn đánh tay không. Ban đầu còn ngang sức, cho đến khi Bách Lý Thanh Phong bỗng lấy ra một cây đàn.
Âm thanh kỳ lạ vang lên, ta bị dư âm ảnh hưởng, lập tức ngất đi.
…
Khi tỉnh lại, Bách Lý Hạo Nguyệt đã biến mất, chỉ còn Bách Lý Thanh Phong nằm bên cạnh —— trước khi ngất ta đã phân biệt được, Thanh Phong có nốt ruồi nhỏ bên cổ phải, Hạo Nguyệt có lúm đồng tiền bên khóe môi trái.
Bách Lý Thanh Phong ngủ rất sâu.
Nhìn gương mặt ngủ của hắn, tim ta đập nhanh.
Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để ra tay!
Ta rón rén xuống giường, lục tìm vật sắc trong phòng.
Mảnh sứ vỡ, sắc nhưng không đủ sâu!
Dây đàn, có thể siết cổ, nhưng ta cần máu đầu tim chứ không phải mạng hắn!
Cuối cùng, ta nảy ra ý, rút trâm cài tóc.
Dưới ánh trăng, ta cẩn thận tiến lại gần… tay run run giơ trâm lên! Nhưng ngay lúc sắp đâm xuống, lại do dự.
Hắn là người duy nhất ngoài gia đình từng đứng ra bảo vệ ta.
Ta thật sự phải xuống tay với hắn sao?
Nhưng mềm lòng thì không thể báo thù cho tỷ tỷ!
Cây trâm giơ lên rồi lại hạ xuống mấy lần.
Cuối cùng, ta nghiến răng: đại thù trước mắt, sao có thể vì chút ân nhỏ mà mờ mắt! Ta chỉ cần một bát máu đầu tim, sẽ không lấy mạng hắn.
Cây trâm giơ cao, đâm mạnh xuống!
Lại có dòng chữ đột nhiên cảnh báo ——
【 Đừng đâm! Đâm xuống là mắc bẫy đấy! 】
【 Đây là hắn thử ngươi, hắn căn bản chưa ngủ! 】
Ta vội rút tay lại.
Quả nhiên… nhìn kỹ, lông mi thiếu niên khẽ rung, hơi thở không đều, hoàn toàn không giống ngủ say.
Mà chiếc khăn có thể làm hắn mê đi, đã bị hắn xé thành sợi từ lâu.
Đã không lấy được tim hắn, thì lấy lòng hắn vậy.
—— Gả vào Bách Lý gia rồi, ta cần một chỗ dựa.
Ta lặng lẽ thu trâm, từ từ bò lại giường, chui vào chăn, cố ý ôm lấy thân thể ấm nóng của hắn, như mèo con rúc vào lòng.
“Phu quân, ta lạnh~” ta mềm giọng làm nũng.
Thân thể thiếu niên khẽ cứng lại, nhưng mắt vẫn nhắm.
Giả vờ ngủ?
Ta đưa tay, luồn vào trong áo, đầu ngón tay lướt qua bụng dưới săn chắc của hắn.
Hắn lập tức bắt lấy tay ta, giọng run nhẹ: “Đừng nghịch.”
Ta gối lên tay hắn, nhìn gương mặt nghiêng đẹp đẽ: “Phu quân chê ta sao?”
Một loạt dòng chữ lại chen lời:
【 Ngốc à, cậu ấy là người chơi, cô là NPC, hai người không có tương lai đâu! 】
【 Nhưng Bách Lý Thanh Phong đã yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên rồi! 】
【 Ngay lúc nàng thu tay, hắn đã mềm lòng. 】
【 Đúng vậy!! Vào phòng livestream của hắn xem đi, chỉ số rung động lên tới 200% rồi! 】
【 Ôm mỹ nhân mềm mại thơm ngát thế này, lại còn đẹp như vậy? Ta cho máu đầu tim cũng đáng! (cười thiếu đòn.jpg) 】
Ngay sau đó, Bách Lý Thanh Phong xoay người ôm lấy ta.
Hắn vùi đầu vào cổ ta, tóc chạm vào khiến ta thấy nhột.
Ngón tay thon dài của thiếu niên kéo mở vạt áo ta, hơi thở vang bên tai: “Ta vốn chẳng phải quân tử, là ngươi tự chuốc lấy ——”
Ta cười lạnh trong lòng: cắn câu rồi.
Ta vòng tay ôm cổ hắn.
Đột nhiên, từng câu chữ hiện lên, ném ra một tin chấn động.
【 Nếu ta nhớ không nhầm… hai người họ là chị em ruột đúng không? 】
【 Đúng đúng đúng! Sao lại quên mất chuyện này! 】
【 Trời ơi, ship trúng xương thật rồi! 】
【 Phải lại gần xem mới được, hí hí! 】
Chị em ruột là…?
Ngay trước khi tay hắn luồn vào trong áo ta, ta lại giữ tay hắn lại: “Không được.”
Nhận ra ta kháng cự, Bách Lý Thanh Phong dần bình tĩnh lại.
Đêm dài… cuối cùng cũng lặng xuống.
10
Trời vừa sáng, Bách Lý Thanh Phong đã không thấy đâu.
Trên bàn đặt một chén nhỏ đựng máu tươi.
Một loạt lời bình lập tức ồn ào:
【 Ôi trời! Ngọt quá rồi! 】
【 Đó là máu đầu tim của Thanh Phong công tử! Hắn biết Lý Khả Ái cần cái này! 】
【 Dù chỉ một chút thôi, nhưng cũng là tấm lòng của hắn! 】
Tim ta khẽ gợn sóng.
Uống xong chén máu, nhìn vào gương đồng, hoa điền ba cánh đào trên trán ta chỉ còn lại hai cánh.
Cùng lúc đó, một luồng khí quấn quanh người, sức mạnh tràn khắp toàn thân.
Để thử, ta vung tay đập xuống bàn tử đàn ——
Cái bàn lập tức vỡ vụn!
Lời bình trên màn hình khẽ run lên:
【 Mẹ ơi! Giật mình chết mất! 】
【 Hu hu hu, ta hoảng quá làm đổ cả bát bún ốc, cả phòng bốc mùi rồi… 】
【 Chỉ cần nàng muốn, bóp nát sọ ta cũng dễ như chơi! 】
【 Đây còn chưa phải toàn bộ sức mạnh, khả năng triệu hoán của cô ấy mới là đỉnh! 】
Ta cúi đầu nhìn tay mình.
Ngón tay thon dài, trắng mịn, trông yếu ớt.
Ấy vậy mà chính bàn tay này lại đập nát bàn gỗ cứng nặng kia, còn nhẹ như không tốn sức.
Ta thật muốn dùng chính bàn tay này bóp cổ Bách Lý Hinh, báo thù cho tỷ tỷ!
Nhưng qua những lời bình lướt qua, ta đã biết được nhiều bí mật trước kia.
Bách Lý Hinh mới là con ruột của Lý gia ở Dực Châu! Còn ta và cặp song sinh Bách Lý thị… là tỷ đệ!
Bách Lý Hinh đã giết chính tỷ tỷ ruột của mình!
Còn ta ——
Lại gả cho chính đệ đệ ruột!
…
Gia gia, phụ thân và mẫu thân đối xử với ta tốt như vậy! Ta có thể ra tay với giọt máu cuối cùng của họ trên đời này không?
Hơn nữa, vì sao Bách Lý Tình Huyên lại để tôn tử cưới ta?
Chắc chắn bà ta biết ta chính là cháu ruột của bà!
11
Theo Thanh Anh dẫn đường, ta đến phòng gia chủ dâng trà thỉnh an.
Ngoài cửa là cuối xuân, sinh cơ tràn ngập.
Nhưng vừa bước vào phòng, cảm giác như rơi vào giữa đông, lạnh buốt.
Trong phòng ánh sáng u ám, mùi thuốc nồng nặc. Một tấm bình phong chắn giữa, khiến ta không nhìn rõ mặt Bách Lý Tình Huyên.
Ta nâng chén trà, quỳ xuống: “Kính mời lão thái quân dùng trà.”
Rất lâu vẫn không có hồi đáp.
Hai tay ta mỏi nhừ, đầu gối tê rần.
Một tia sáng chiếu lên bình phong, ta nhìn con kim long thêu trên đó, tâm trí dần trôi đi.
—— Con rồng này… sao lại không có mắt?
Sau khi chê trách lão thái quân lạnh nhạt, những lời bình trên màn hình lại chuyển sang bàn về bức thêu.
【 Đây là “Thiên Long Kim Khuyết Bình”! Là của hồi môn của đại phu nhân Ngọc Hàm Quang! 】
Đại phu nhân?
Đó là của hồi môn của mẫu thân ta sao?
【 Năm đó, lão thái bà ép Bách Lý Cảnh cưới cô nhi Ngọc Hàm Quang chính là vì tấm bình phong này! Không ngờ sau khi lấy được, lại phát hiện là đồ giả. 】
Từng dòng chữ nối tiếp nhau, ta dần ghép lại chuyện cũ.
Nghe nói, trong thiên hạ có ba thần thú mạnh nhất: Thiên long, Phượng Hoàng và Cửu Vĩ Hồ.
Nhưng Phượng Hoàng và Cửu Vĩ chỉ là truyền thuyết, chỉ có thiên long từng thực sự xuất hiện.
Sau khi thiên long xuất thế, bị một vị kỳ nhân họ Ngọc thu phục, phong vào trong bình phong.
Ai có được tấm bình phong đó, sẽ có cơ hội thu phục thiên long làm sứ đồ, trở thành triệu hoán sư mạnh nhất thế gian!
Cả đời Bách Lý Tình Huyên đều truy tìm tung tích “Thiên Long Kim Khuyết Bình”.
Sau này, bà ta tìm được hậu nhân Ngọc gia —— Ngọc Hàm Quang, khi đó đã là cô nhi.
Bà ta ép nhi tử cưới Ngọc Hàm Quang, đoạt toàn bộ gia sản Ngọc gia, đồng thời tìm được tấm bình phong này trong vô số bảo vật.
Không ngờ, thứ vất vả có được lại chỉ là hàng giả!
Con rồng trên bình phong không có mắt!
Từ khi câu chuyện về “Thiên Long Kim Khuyết Bình” lan truyền, trên đời xuất hiện vô số đồ giả, nhưng dù thêu có tinh xảo đến đâu cũng không thể tái hiện được đôi kim đồng sáng rực của thiên long.
Vì vậy, đôi mắt chính là tiêu chuẩn phân biệt thật giả.
…
Ta còn đang mải nhìn con rồng trên bình phong, ngoài cửa bỗng vang lên một tiếng cười khẩy: “Ngươi cũng xứng gặp tổ mẫu ta sao?”
Bách Lý Hinh bước vào, giật lấy chén trà, hắt thẳng vào mặt ta.
Phượng Châu là nơi phồn hoa nhất thiên hạ, Bách Lý gia là gia tộc mạnh nhất nơi đây.
Trong mắt người đời, Bách Lý Tình Huyên là người tôn quý bậc nhất.
Bách Lý Hinh đắc ý vòng qua bình phong, bước vào trong, giọng nũng nịu thân mật: “Tổ mẫu, hai ngày không gặp, Hinh nhi nhớ người lắm!”
Lúc này, ta mới nghe thấy giọng bà lão trầm thấp: “Đứa trẻ ngoan, con lại gầy đi rồi. Con đã là người xuất sắc nhất trong đám trẻ ở Phượng Châu, vậy mà vẫn khổ công tu luyện, khiến tổ mẫu đau lòng!”
Dù bị ngăn bởi bình phong, ta vẫn như nhìn thấy rõ sự cưng chiều ấy.
Ban nãy ta quỳ nửa ngày không ai đoái hoài, còn tưởng trong phòng không có ai!
Ta lau nước trà trên mặt.
Ta nhớ gia gia rồi.
12
Trong xe ngựa, ta và Bách Lý Hinh ngồi đối diện nhau.
Bánh xe lăn đều, dưới ánh sớm trong trẻo, thẳng hướng Thẩm phủ. Là nữ quyến của Bách Lý gia, chúng ta được mời đến dự yến hoa do Thẩm gia tổ chức.
Ở Phượng Châu, Bách Lý gia đứng đầu, Thẩm gia đứng thứ hai.
Nhưng trong mắt cả hai nhà, Lý thị ở tận Dực Châu chẳng đáng để nhắc tới.
Trong xe chỉ có ta và Bách Lý Hinh, ả không hề che giấu sự khinh miệt.
Thiếu nữ vừa nghịch lớp sơn móng đỏ, vừa liếc mắt nhìn ta.
“Ngươi mặc vân la cẩm của Phượng Châu? Chậc~ Dực Châu nghèo nàn, chắc đây là lần đầu ngươi thấy loại vải đắt tiền này nhỉ?
“Lý gia nhỏ bé, vội vàng gả vào đây, đúng là một bước hóa Phượng Hoàng!”
Ta nhắm mắt dưỡng thần, coi như gió thoảng.
Ả càng nói càng quá đáng.
“Nghe nói sứ đồ của gia gia ngươi là kền kền?
“Sức chiến đấu Kền kền cũng chỉ tạm được, làm sao so với đại bàng của ta. Còn phụ mẫu ngươi thì buồn cười hơn, nghe nói là một cặp thiên nga ngu ngốc?”
Có người trên màn hình mắng thẳng:
【 Bách Lý Hinh đúng là đồ ngốc, đang chửi chính ông nội và cha mẹ ruột của mình! 】
【 Loại vô lại này, ai cho cô ta một trận đi! 】
Bách Lý Hinh chẳng hề hay biết.
Ả vẫn tiếp tục mỉa mai ta:
“Còn ngươi, có biết ngươi và sứ đồ của ngươi là trò cười của thiên hạ không?
“Nếu ta muốn giết ngươi, dễ như bóp chết một con châu chấu.”
Ta mở mắt, nhìn thẳng vào nụ cười khinh khỉnh của nàng.
Ta nhớ đến tỷ tỷ.
Khi ả giết tỷ tỷ, có phải cũng nói những lời như vậy?
Lẽ nào… thật sự không thể giết Bách Lý Hinh để báo thù cho tỷ ấy sao!
…
Xe ngựa dừng trước Thẩm phủ.
Đích nữ Bách Lý gia và trưởng tử Thẩm gia từ nhỏ đã được chỉ phúc vi hôn.
Lúc này, Thẩm Nghiễn Lễ đã đứng ngoài cổng son, mỉm cười chờ vị hôn thê.
Rèm xe vén lên, ta bước xuống trước.
Ánh mắt Thẩm Nghiễn Lễ khựng lại trên mặt ta, sững sờ vài giây, rồi mới nhớ ra đưa tay đỡ Bách Lý Hinh.
Cảnh ấy rơi vào mắt ả.
Ban đầu ả khinh ta vì xuất thân Lý gia, giờ ánh mắt đã chuyển thành đố kỵ.
13
Vào Bách Hoa Viên, tiệc đã bày sẵn.
Trong vườn trăm hoa đua nở, nữ quyến các gia tộc Phượng Châu đều đã an tọa, khách nam thì ở thủy tạ gần đó, Bách Lý Hạo Nguyệt cũng ở bên ấy.
Ta biết đó là tên đáng ghét Hạo Nguyệt, vì hôm nay Thanh Phong đến miếu Thành Hoàng —— những dòng chữ lướt qua nói là đi làm nhiệm vụ gì đó.
Bách Lý Hinh vừa xuất hiện, đám nữ quyến lập tức vây quanh, người thì lấy lòng, kẻ thì nịnh nọt.
Ả bắn cung rất giỏi, sứ đồ là đại bàng hung mãnh, vị hôn phu lại là đại thiếu gia Thẩm gia —— Thẩm Nghiễn Lễ, quan trọng nhất, ả là đích tôn nữ được gia chủ Bách Lý gia sủng ái nhất.
Dù không thích thật lòng, mọi người vẫn phải kiêng dè thể diện hai nhà.
Ả hất cằm về phía ta, giọng đầy mỉa mai:
“Chư vị tỷ muội, đây chính là đệ muội trèo cao của ta.”
Chỉ một câu, cả bàn đều hiểu thái độ của nàng đối với ta.
Mà thái độ của ả, cũng chính là thái độ của lão thái quân.
Ta bị đẩy ra mép bàn, các tiểu thư thế gia sợ thân thiết với ta sẽ chọc giận Bách Lý Hinh.
Một loạt lời bình hiện lên đầy phẫn nộ:
【 Bắt nạt trắng trợn! 】
【 Cô ta có biết mình mới là con ruột của Lý gia không, tức chết mất! 】
【 Đừng lôi Lý gia vào, Lý gia hòa thuận hơn nhiều! 】
【 So với Bách Lý gia, Lý gia sạch sẽ hơn hẳn! 】
Khách khứa cười nói rôm rả, ta cũng chẳng để ý mình bị lạnh nhạt.
Tiệc được nửa chừng, nam khách bên kia cũng được mời sang.
Bách Lý Hinh đề nghị chơi một trò: trốn tìm.
Nghe thì như trò con nít, nhưng ả cười:
“Người bị tìm sẽ phải so tài với người đi tìm.
“Không cần nương tay đâu!”
Khi nói, đôi mắt hạnh của ả nhìn chằm chằm vào ta, rõ ràng muốn mượn cơ hội này để dạy dỗ ta.
Người đi tìm đầu tiên —— chính là Bách Lý Hinh.
14
Thẩm phủ rộng lớn, đình đài lầu các, thủy tạ hành lang đan xen như mê cung.
Ta điểm nhẹ mũi chân, lướt đến một góc vắng lặng.
Không ngờ lại nghe được hai người đang bàn chuyện kín!
Trong phòng, một lão phụ tóc bạc ngồi ở chủ vị, bên phải là một trung niên nam tử khí độ uy nghiêm.
Y phục hai người đều xa hoa, khí thế áp người.
Đặc biệt là lão phụ kia, chỉ một cái liếc mắt cũng đủ khiến người ta lạnh sống lưng.
Một hàng chữ lặng lẽ hiện lên:
【 Là gia chủ Bách Lý gia Bách Lý Tình Huyên và gia chủ Thẩm gia Thẩm Lâm Phong! 】
【 Ôi, mở khóa cốt truyện mới rồi, đoạn này chưa thấy bao giờ! 】
Thẩm Lâm Phong nói:
“‘Thiên Long Kim Khuyết Bình’ vậy mà lại nằm trong tay Lý gia ở Dực Châu! Thám tử của lão thái quân quả nhiên lợi hại!
“Nhưng ta nghe nói, có được bình phong vẫn chưa đủ, phải hiến tế người của Ngọc gia mới có thể đánh thức thiên long…
“Hiện giờ Ngọc Hàm Quang đã chết, lão thái quân nỡ hiến tế Hinh cô nương sao?”
Bách Lý Tình Huyên nhàn nhạt đáp: “Hinh nhi là vị hôn thê của Nghiễn Lễ, lão thân sao có thể phá hoại mối duyên này.”
Thẩm Lâm Phong khẽ cau mày: “Vậy…”
Bách Lý Tình Huyên mỉm cười: “Lão thân đã sớm chọn xong tế phẩm.”
Tim ta trầm xuống, tế phẩm đó chính là ta!
Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao bà ta đón ta vào phủ!
Bách Lý Hinh không phải con của Ngọc Hàm Quang, ta mới con của bà ấy!
Cái gọi là tân nương của Bách Lý Thanh Phong chỉ là cái cớ, thứ bà ta thật sự muốn chính là dùng ta làm tế phẩm để đánh thức thiên long!
Thẩm Lâm Phong chắp tay:
“Lão thái quân nhìn xa trông rộng, tại hạ khâm phục.
“Vũ vệ quân của Thẩm gia đã giả làm thương đội, sắp vào Dực thành. Không biết nên liên lạc với kim giáp quân của lão thái quân thế nào?”
Bách Lý Tình Huyên nhấp trà, giọng hờ hững: “Đợi vũ vệ quân vào thành, tự khắc sẽ có người liên lạc.”
Ta nghe mà lạnh cả người.
Đúng là người vô tội, chỉ vì mang ngọc mà thành tội!
Bọn họ muốn diệt Lý gia!
Sứ đồ của Thẩm gia phần lớn là hung cầm, của Bách Lý gia lại là mãnh thú. Lý gia chúng ta vốn đã yếu, cho dù gom cả Dực Châu cũng không thể chống lại hai nhà liên thủ!
Nhưng bọn họ lấy cớ gì để ra tay? Không sợ thiên hạ chê cười sao?
Quả nhiên…
Thẩm Lâm Phong vuốt râu, cười gượng: “Lý gia tuy phải đối thủ, nhưng xuất binh vô danh, e khó tránh lời ra tiếng vào.”
Lão thái bà liếc ông ta, cuối cùng cũng lộ ra ý định.
“Lý thị tân phụ vừa vào Bách Lý gia, lão thân đã thấy nàng ta liếc mắt đưa tình với một tên xa phu câm, lén lút tư thông.
“Loại dâm phụ này làm ô uế gia môn, chính là nguyên nhân khiến Lý gia ở Dực Châu gặp họa!”
Vu cho tội gì mà chẳng có lý do!
Ta căn bản chưa từng gặp cái gọi là xa phu câm!
Mụ già này muốn bôi nhọ danh tiết của ta, lấy cớ đó xuất binh!
Đến cả Thẩm Lâm Phong cũng sững lại.
Một lúc sau, ông ta lại cười nịnh: “Có lão thái quân tọa trấn, tại hạ yên tâm.”
…
“Tìm được ngươi rồi!”
Giọng Bách Lý Hinh vang lên sau lưng.
Ta quay đầu, trong mắt ả lóe lên sát ý.
15
Sau khi nghe lén xong, ta tìm một giả sơn ẩn mình, tiếp tục trò chơi.
Khi Bách Lý Hinh tìm thấy ta, ả cũng không phát hiện ta đã nghe lén.
…
Chúng ta quay lại yến tiệc, các công tử tiểu thư đều tụ lại.
Bách Lý Hinh kéo căng dây cung, giương về phía ta: “Lúc so tài, nhớ đừng nương tay nhé~”
Dây cung rung lên, giữa ta và nàng dâng trào sát khí.
Gió nổi lên, người xung quanh nhìn đầy hứng thú.
Bách Lý Hạo Nguyệt sùng bái tỷ tỷ mình, còn với ta thì đầy khinh miệt.
Hắn cúi đầu ngửi một đóa tường vi đỏ, rồi bẻ gãy, vò nát trong tay.
Thiếu niên cười khinh thường: “Ở Phượng Châu, chỉ có cái vỏ đẹp là vô dụng nhất! Cuối cùng cũng chỉ rơi xuống đất, bị giày xéo thành bùn.”
So tài bắt đầu.
Lần này, trên dây cung của Bách Lý Hinh đã có mũi tên.
Nàng nheo mắt nhắm thẳng vào ta!
Ta vươn tay vào hư không: “Hậu Nghệ Xạ Nhật Cung!”
Một cây thần cung ánh vàng rực rỡ rơi vào tay ta.
Ta bật người lao tới, nhanh như chớp rút luôn một mũi tên từ ống tên của nàng!
Lắp tên, kéo cung ——
Cung căng như trăng tròn!
Ngay lúc nàng bắn về phía ta, mũi tên của ta cũng rời dây!
Hai mũi tên va vào nhau giữa không trung.
Mũi tên của ta mạnh như sét, chẻ đôi mũi tên của ả rồi vẫn lao thẳng về phía trước!
Bách Lý Hinh hoảng hốt né tránh.
Mũi tên lướt sát mặt, xuyên qua tai trái của ả!
Trong khoảnh khắc nàng còn choáng, ta đã xuất hiện trước mặt như quỷ mị, vung tay tát thẳng!
Cú tát khiến ả ngã lăn xuống đất.
“Đây là thiên tài trẻ tuổi của Phượng Châu? Cũng chỉ đến thế!” Ta cười khinh khỉnh
Mọi người xung quanh xôn xao, nhìn nhau kinh ngạc.
Bách Lý Hạo Nguyệt sững sờ, không tin ta lại có thủ đoạn mạnh mẽ như vậy.
Hắn và Thẩm Nghiễn Lễ vội vàng đỡ Bách Lý Hinh dậy.
Ả đứng lên, ánh mắt đầy oán hận: “Ngươi muốn chết! Dám khiêu khích ta? Xem ra ngươi chưa biết gì về triệu hoán thuật của ta!”
Ả đưa tay huýt sáo.
Trong nháy mắt, ánh sáng như bị che phủ. Một đôi cánh khổng lồ phủ xuống cả hoa viên.
Mọi người ngẩng đầu ——
Một con đại bàng khổng lồ từ hư không bay ra, đôi mắt hổ phách hung dữ!
Nó là bá chủ bầu trời! Là loài chim mạnh nhất thiên địa! Có thể sánh ngang mãnh hổ!
Tất cả đều hít lạnh, không ai không sợ.
“Còn sứ đồ của ngươi đâu?”
Bách Lý Hinh nhìn ta cười mỉa mai: “Nghe nói là con gà bệnh? Không dám gọi ra sao?”
Ả đắc ý vô cùng.
Lại huýt sáo ——
Từ hư không, một con đại bàng thứ hai bay ra!
Hai con xoay lượn trên không, nhiều tiểu thư đã run rẩy vì sợ.
Nhưng cũng có không ít người kinh thán:
“Bách Lý Hinh triệu được hai sứ đồ! Từ xưa đến nay chưa từng có ai làm được!”
“Hôm nay mở mang tầm mắt rồi, nàng quả là người đứng đầu lớp trẻ!”
“Hai sứ đồ, lại đều là đại bàng! Không lạ gì nàng được lão thái quân cưng chiều!”
“Nghe nói nàng sinh ra đã có điềm lành, đúng là người được trời chọn!”
Bách Lý Hinh tiếp tục ép ta:
“Thế nào? Không dám để sứ đồ của ngươi lộ mặt sao?
“Sợ bị đại bàng của ta moi tim xé bụng à?”
Bách Lý Hạo Nguyệt cũng hất mặt: “Ta đã nói rồi, ngươi không xứng xách giày cho Hinh tỷ!”
Ta ngẩng đầu nhìn hai con đại bàng —— nhanh, hung, lông dày, da lại cứng!
Tên thường không giết nổi, mà lại có tới hai con.
Sau đó, ta hoàn toàn bị áp chế.
Hai con đại bàng theo lệnh ả vây công ta.
Ta né tránh khắp nơi, nhưng vẫn bị mổ đến đầy thương tích, máu chảy khắp người.
Nữ quyến sợ hãi hét lên.
Có người khuyên: “Hinh nhi, dù sao nàng ta cũng là phu nhân của Thanh Phong, hay là dừng lại đi.”
Bách Lý Hinh ôm tai bị thương: “Dừng sao được! Đã nói không nương tay, phải đánh cho đã!”
Có người lo lắng: “Nhỡ nàng ta chết thì…”
Bách Lý Hinh lạnh nhạt: “Chết thì chết, Thanh Phong cưới ả vốn chỉ là cái cớ, ai xem là thiếu phu nhân thật chứ?”
Nói xong, ả mới nhận ra mình lỡ lời.
Đại bàng lại lao xuống, móng vuốt vồ lấy ta!
Nếu bị bắt, chắc chắn sẽ bị xé xác!
Ngay lúc nguy cấp ——
Một giọng nói vang lên: “Đủ rồi.”
Mọi người đồng loạt nhìn về phía đó.
Gia chủ hai nhà Bách Lý và Thẩm đã đứng từ xa quan sát trận đấu.
Câu “đủ rồi” ấy… là của Bách Lý Tình Huyên.
16
“Tổ mẫu!” Bách Lý Hinh và Bách Lý Hạo Nguyệt lập tức chạy đến bên bà.
Lão phụ tóc bạc búi cao, trường bào đen thêu kim ôm lấy thân hình thẳng tắp.
Khuôn mặt đầy nếp nhăn như trang cổ thư rách nát chồng chất. Đôi mắt trong trẻo lại lạnh lẽo, như vực sâu nghìn năm.
Bà ta đứng giữa đám người, lạnh lùng nhìn ta —— nhìn ta đầy máu me, chật vật không chịu nổi.
Có lẽ… ta nên gọi bà một tiếng tổ mẫu.
Nhưng bà có từng coi ta là cháu sao?
Trong mắt bà, ta chỉ là tế phẩm!
Ánh nhìn lúc này tràn đầy khinh miệt… và cả may mắn.
Khinh miệt sự yếu đuối của ta.
May mắn vì năm đó đã vứt bỏ ta, không để ta và sứ đồ của ta làm nhục Bách Lý thế gia!
…
Chính sự xuất hiện của Bách Lý Tình Huyên đã cứu ta.
Chưa kịp đem ta đi hiến tế, sao có thể để ta chết được?
17
Chiều xuống, ta uể oải theo Bách Lý Hinh trở về phủ.
Đêm đó, Bách Lý Thanh Phong không về. Có lời bình lướt qua nói nhiệm vụ của hắn sắp hoàn thành, chuẩn bị rời khỏi thế giới này.
Ta thoáng hụt hẫng, nhưng không còn tâm trí nghĩ nhiều.
Trước mắt, còn quá nhiều việc phải làm.
—— Ta phải đến biệt viện ngoài thành, tế bái mẫu thân.
—— Ta phải giải phong ấn hoàn toàn, cứu Lý gia khỏi tai họa.
…
Trong khu viện hoang phế nơi ngoại ô, ta tìm được y phục khi còn sống của Ngọc Hàm Quang, lập cho bà một ngôi mộ áo.
Tiền giấy bay tán loạn, lửa cháy lập lòe.
Ngọc Hàm Quang… mẫu thân của ta.
Từ khoảnh khắc sinh ra ta, bà đã chiến đấu vì ta!
Vì ta, một mình bà đối đầu với Bách Lý thế gia danh chấn thiên hạ, đối đầu với triệu hoán sư mạnh nhất và thế lực khổng lồ phía sau họ! Bà chưa từng lùi bước.
Bị đánh gãy hai chân, bị thú dữ xé cắn… bà vẫn không lùi bước.
Bà từng dầm mưa gió đuổi theo cỗ xe mang ta đi xa, đến khi không còn sức thì gục ngã trong bùn đất, rồi bị giam trong viện hoang, ngày qua ngày chìm trong nhớ nhung mà già đi.
Bà bị xiềng xích trói buộc… bị chính tình thân trói buộc.
Bà chống lại lãng quên, chưa từng ngừng chiến đấu!
Ta chợt nhớ đến khúc hát ru chiều hôm ấy.
Ngày đó, ta đứng ngoài viện, lặng người đoán xem người trong kia là ai. Còn bà co ro trong viện, nhớ thương đứa con chưa từng được gặp lại.
Chúng ta… cuối cùng vẫn lỡ mất nhau một đời!
“Con ngoan, mau ngủ đi~
“Ngủ dậy ăn bánh sẽ lớn nhanh.
“Phía nam thành, hoa hòe nở rồi lại tàn, tóc nương xanh đã cài hoa tuyết…”
18
Trở về Bách Lý phủ, Bách Lý Hinh đã khoanh tay đứng chờ, nụ cười lơ đãng.
Thanh Anh xách đèn lồng cho ả, phía sau là một đám gia đinh tay cầm gậy vây quanh.
“Đây là ý gì?”
Ta lên tiếng hỏi, nhưng trong lòng đã hiểu rõ.
Bách Lý Tình Huyên muốn diệt Lý gia, đêm nay sẽ vu oan cho ta.
Quả nhiên, Bách Lý Hinh vỗ tay. Hai gia đinh áp giải một thanh niên dung mạo thanh tú nhưng ăn mặc thô sơ lên.
Hắn bị trói chặt, miệng ú ớ không ngừng —— chính là “xa phu câm” sắp bị gán tội thông gian với ta!
Thấy ta ngơ ngác, nàng càng đắc ý.
“Lý Khả Ái, ngươi thật không biết xấu hổ!
“Dám sau lưng đệ đệ ta tư thông với mã phu, hôm nay ta sẽ bắt ngươi quy án!”
Ta cười lạnh: “Tự nhận là tỷ tỷ của ta? Ngươi cũng xứng à?”
Ả liếc mắt, nở một nụ cười đầy mỉa mai:
“Ngươi vẫn còn nhớ cái người chết đó à?
“Ngươi còn chưa biết ả chết thế nào đâu nhỉ?”
Bách Lý Hinh bật cười: “Ả ta chết là vì có một đứa muội muội vô dụng như ngươi!”
Ta sững lại.
Ta chỉ biết tỷ tỷ chết dưới tay Bách Lý Hinh, nhưng không biết nguyên do.
Có lẽ nghĩ ta đã không còn đường lui, nên ả nói hết mọi chuyện.
“Lý Trường Anh và ta cùng học ở Phượng Minh học cung.
“Hôm đó ta và mấy người bạn cười nhạo cái phế vật nổi danh thiên hạ ở Dực Châu —— chính là ngươi.
“Không ngờ Lý Trường Anh lạnh mặt, rồi nói… “‘Muội muội ta không phải phế vật!’”
Trước mắt ta hiện lên bóng dáng tỷ tỷ.
Áo đỏ tung bay, khí phách hiên ngang.
Hôm đó, tỷ tỷ nói: “Muội muội ta tu luyện khổ cực, chưa từng lười biếng, nàng không phải phế vật!”
Thì ra tỷ ấy biết hết.
Ta vẫn luôn tự nhận mình lười biếng, tự nhận mình là kẻ vô dụng được nuông chiều.
Chỉ vì… dù cố gắng thế nào, tu vi vẫn không tăng chút nào!
Mười năm qua, ta ẩn mình trong bí cảnh thác nước, ngày đêm tu luyện.
Tỉnh hay mơ đều lặp đi lặp lại chú quyết. Gió mưa dày vò, không biết da thịt đã bong tróc bao lần. Lưng đau, chânnok thương, nội tạng tổn hại… ta đều nói dối là do ham chơi.
Thực ra, ta đã nỗ lực gấp mười lần người khác.
Nhưng vẫn không tiến bộ.
Ta… chẳng phải vẫn là phế vật sao!
Nước mắt ta rơi xuống.
Nhưng tỷ tỷ lại nói ta không phải phế vật!
Vì ta, tỷ ấy kết thù với Bách Lý Hinh… và cuối cùng chết trong tay ả!
Bách Lý Hinh thấy ta khóc, cười càng độc ác:
“Muốn biết nàng chết thế nào không?
“Ả bị ta lăng trì!”
“Từng nhát từng nhát cắt thịt, tiếng kêu thảm lắm!”
“Sao? Tức giận à?”
“Ngươi cũng sắp thành tù nhân rồi, ngươi làm gì được ta?”
Miệng thì nói vậy, nhưng rõ ràng ả đã có chút sợ.
Ả lùi nhanh ra sau đám gia đinh, gọi ra hai con đại bàng!
Một loạt lời bình bùng lên:
【 Tức chết mất! Xem mà nghẹn cả người! 】
【 Bách Lý Hinh đáng chết! 】
【 Ai cứu Lý Khả Ái đi! 】
【 Thanh Phong thật sự rời đi rồi sao? Có ai tới cứu không! 】
Đúng lúc đó, một cơn gió lướt qua.
Một thiếu niên như ngọc bước đến từ cuối hành lang.
Lời bình lập tức sôi lên:
【 Hay quá! Hắn chưa đi! Mau cho thêm chút máu đầu tim nữa đi! 】
Thiếu niên phe phẩy quạt, chớp mắt đã đến trước mặt: “Hinh tỷ, sao nơi này náo nhiệt vậy?”
Hắn cười, lộ ra lúm đồng tiền.
Người tới là Bách Lý Hạo Nguyệt.
Thấy đệ đệ đến, Bách Lý Hinh càng có chỗ dựa, lời nói càng độc ác: “Lý Khả Ái, tỷ tỷ ngươi bị ta lột da róc thịt, đoán xem đến lượt ngươi sẽ thế nào?”
“Là hỏa hình!”
Ta cười lạnh: “Hỏa hình… là dành cho ngươi!”
Ta rút kiếm bên hông một gia đinh, đâm thẳng vào tim mình!
Muốn phá phong ấn, phải uống máu đầu tim của Bách Lý thị.
Mà ta… chính là người Bách Lý thị!
Không cần ai cứu, ta tự cứu mình!
Máu đỏ tràn xuống cổ họng, hoa điền trên trán hoàn toàn biến mất.
Trước ánh mắt kinh hãi của Bách Lý Hinh và Bách Lý Hạo Nguyệt, ta giơ tay kết ấn: “Hỏa Phượng Hoàng!”
Một tiếng phượng minh vang dội!
Trong hư không, một con Phượng Hoàng rực rỡ bay ra!
Đôi cánh khổng lồ như có thể quét sạch nửa thành, lông vũ tựa dải ngân hà sắc màu!
Nó phun lửa —— trong chớp mắt, hai con đại bàng biến thành gà quay!
Bách Lý Hinh phát điên:
Đại bàng của ta! đại bàng của ta!”
“Phượng Hoàng!” Bách Lý Hạo Nguyệt kinh hô.
Cả thành đều chấn động.
Người người ùa ra, quỳ xuống dập đầu, nước mắt tuôn rơi.
“Phượng Hoàng!”
“Không phải truyền thuyết! Phượng Hoàng có thật!”
“Thần điểu giáng thế, phù hộ muôn dân!”
Ta dùng hai chiêu chế trụ Bách Lý Hinh, chớp mắt bẻ gãy hai tay ả, xách ả nhảy lên lưng phượng.
“Thiều Quang, đi Dực thành!”
“Tuân lệnh, chủ nhân.”
Phượng minh vang vọng.
Giữa muôn người quỳ lạy, ta cưỡi phượng bay đi.
19
Dực Châu, Dực thành, Lê Hoa phố, Lý phủ.
Trong phủ tiếng giết chóc vang trời, tiếng khóc thảm dậy lên, máu chảy thành dòng, xác chết nằm la liệt.
Phu thê Lý gia khoác chiến giáp, lưng tựa lưng chiến đấu trong biển máu.
Giờ phút này, họ đã kiệt sức, bị ép vào góc chết.
Trên không vang lên tiếng kêu thảm.
Một con thiên nga bị gãy cánh rơi xuống đất! Con còn lại vẫn liều chết chống lại một con ưng, bộ lông trắng nhuốm máu.
Gia chủ Lý Hồng Phong ôm bụng đầy máu, tay cầm trường tiên, một mình chống mười con mãnh hổ!
Sau lưng ông, con kền kền hấp hối nằm đó.
Con kền kền vốn oai phong, trong đêm nay đã mổ chết ba trăm con chim cắt!
Các gia tộc khác trong thành đóng cửa không ra, chỉ dám bàn tán.
…
Đêm trăng trên phố dài.
Bách Lý Tình Huyên cưỡi hổ, lặng lẽ nghe tiếng giết chóc trong Lý phủ.
Với bà ta, đó như tiên nhạc nhân gian.
Quá tuyệt vời!
Đêm nay qua đi, “Thiên Long Kim Khuyết Bình” sẽ thuộc về bà!
Hiến tế xong nha đầu đó, thiên long sẽ xuất thế!
Thiên long… ai dám không phục!
Bỗng nhiên ——
Một tiếng kêu dài vang từ xa!
Âm thanh chưa từng nghe qua!
Bách Lý Tình Huyên giật mình: “Đó là…”
Mắt bà mở to, gần như rách ra!
Đó là Phượng Hoàng!!!
Phượng Hoàng trong truyền thuyết!!!
Trong móng vuốt nó, có một người —— là Hinh nhi của bà!
Trên lưng phượng…
Còn có một người…
Là… Lý Khả Ái!
20
Ta cưỡi phượng đến Dực thành, chiến sự đang lúc ác liệt.
Lý gia đã đến bờ vực sinh tử.
Phượng Hoàng cất tiếng vang dài ——
Trong khoảnh khắc, tất cả sứ đồ chim chóc trong thành đồng loạt hưởng ứng, bị triệu tới dồn dập!
Đà điểu Tề gia, ngỗng trời Khúc gia, cò trắng Bạch gia và cò quăm mào Chu gia … dù muốn hay không, giờ cũng buộc phải ra tay!
Phượng Hoàng lên tiếng, bách điểu triều phượng!
Ngay cả vũ vệ quân của Thẩm Lâm Phong cũng quay đầu! Những con ưng đang vây công thiên nga nhà ta đều rạp mình dưới cánh phượng, không dám mổ nữa…
Thẩm Lâm Phong biến sắc.
Thấy ta xuất hiện, phụ mẫu sững sờ, rồi ôm nhau khóc nức nở: “Con về rồi! Con về rồi!”
Gia gia ngẩng đầu, mắt trợn tròn.
“Không phải khổng tước… là Phượng Hoàng!”
Ông lau máu trên mặt, nở nụ cười nhẹ nhõm.
Người Lý gia còn sống cùng gia đinh đều vừa khóc vừa cười:
“Nhị tiểu thư về rồi!”
“Khả Ái từ nhỏ đã lanh lợi!”
Thú dữ của Bách Lý gia vẫn hung hăng tấn công.
Chúng không chịu khuất phục trước thần điểu.
“Ồ? Kim giáp quân của lão thái quân quả nhiên dũng mãnh.” ta cười cười.
Đứng trên lưng phượng, ta giơ tay kết ấn:
“Tiên hạc dẫn! Thủy long ngâm! Thạch tướng quân! Cửu đầu xà! Tâm Nguyệt hồ ——”
Trong chớp mắt, cuồng phong nổi lên, cát đá bay mù!
Mặt đất rung chuyển, như núi non sụp đổ!
Trong hư không, từng sinh linh khổng lồ bước ra.
Tiên hạc vỗ cánh, thủy long uốn lượn!
Thạch quái cầm đao, mỗi bước giẫm xuống đất đều nứt toác!
Quái xà cao như núi hiện ra phía sau kim giáp quân, chín đầu lè lưỡi, ánh mắt thèm khát!
Cuối cùng ——
Cửu Vĩ Hồ xé không gian mà đến.
Chín đuôi như khuấy đảo trời đất, khiến ai nhìn cũng sợ hãi!
…
Cả Dực thành chấn động.
Người các gia tộc nhìn chín cái đuôi có thể quét sạch cả thành, đến mức không thốt nên lời.
“Cửu Vĩ Hồ! Thật sự tồn tại!”
“Ta đang mơ sao?!”
“Sao có thể… đó chỉ là truyền thuyết!”
“Con quái chín đầu kia nhìn như muốn ăn thịt người!”
“Nhị tiểu thư Lý gia trở về rồi! Tất cả đều là sứ đồ của nàng!”
“Sáu sứ đồ… thật là sáu sao?”
“Nghe nói lúc nàng sinh ra, trời hiện điềm lành…”
“Không phải là Bách Lý Hinh sao?”
“Đồ ngu! Giờ còn chưa hiểu à?”
Ta lấy chiến dừng chiến.
Cửu Vĩ Hồ vừa xuất hiện, quân Bách Lý và Thẩm đều đứng chết lặng như tượng đá.
Ngay cả gia gia cũng ngẩn người.
Bách Lý Tình Huyên kích động tột độ, dang tay nhìn ta:
“Khả nhi! Ta là tổ mẫu của con!”
“Lý Hồng Phong không phải tổ phụ con, ta mới là tổ mẫu con!”
Bà ta kể lại chuyện tráo đổi năm xưa.
Mọi người nghe mà ngơ ngác.
Bách Lý Hinh tái mặt: “Tổ mẫu… người lừa con phải không? Vậy người ta giết…”
Bách Lý Tình Huyên lạnh lùng: “Ngươi giết chính tỷ tỷ ruột của mình.”
Bà ta nhìn ta, giọng đầy kích động: “Có con, địa vị Bách Lý gia sẽ vững như bàn thạch!”
“Vậy sao?” ta nhếch mày, lạnh lùng đáp: “Ta không tin.”
Ta nhìn thẳng bà ta, nói từng chữ rõ ràng: “Ta họ Lý.”
Bà ta hoảng loạn.
Gia gia lại bật cười, thản nhiên nói: “Bách Lý Tình Huyên, bà có mắt không tròng!”
Câu nói ấy, về sau lan khắp thiên hạ.
Bách Lý Tình Huyên, có mắt không tròng.
…
Sau đó, Bách Lý gia tan tác như ổ kiến bị nước lũ cuốn trôi, phải tháo chạy trong nhục nhã.
Phượng Hoàng, Cửu Vĩ Hồ, Thủy Long, Tiên Hạc, Thạch quái, Cửu Đầu Xà… trở thành truyền kỳ khắp nơi.
Không còn ai nói Lý gia nhị tiểu thư là phế vật nữa.
Thế nhân thổi phồng nàng đến mức như trên trời dưới đất không có ai sánh bằng.
Ta lại đến Thanh Nhai, đốt giấy cho tỷ tỷ.
Mắt nhắm, gió nhẹ thổi qua…
Tỷ tỷ, đêm đó ta như thấy tỷ.
Bóng dáng tỷ đứng cạnh gia gia, phụ mẫu.
Tỷ cười nói: “Muội muội ta không phải phế vật mà là niềm tự hào của ta.”
— Ngoại truyện 1—
Ngàn năm trước, một kỳ nhân họ Ngọc đánh cược với thiên long, may mắn thắng.
Thiên long giữ lời, tách một phần hồn nhập vào bình phong, còn lại phiêu du giữa trời đất.
Từ đó, “Thiên Long Kim Khuyết Bình” được truyền qua nhiều đời.
Trên đời cũng xuất hiện vô số đồ giả.
Năm trăm năm sau, một thợ họ Hồ tình cờ nhìn thấy tấm bình phong thật.
Ông dốc cả đời, làm ra bản sao gần như hoàn hảo.
Chỉ khác một điểm ——
Con rồng trên bản giả có mắt.
…
“Rồng trên bản thật cũng không có mắt.”
Lão đạo sĩ phe phẩy cây phất trần.
“Mắt rồng đâu rồi?” tiểu đạo sĩ hỏi.
Hoàng hôn rực rỡ.
Lão đạo nhìn xa xăm: “Biến thành một đôi châu, gọi là ‘Mỹ Nhân Mục’. Ăn vào có thể nhìn thấu thiên cơ.”
Tiểu đạo sĩ sững lại: “Vậy… tấm bình phong của lão thái quân là…”
Là hàng thật!
Lão đạo thở dài: “Bách Lý Tình Huyên… đúng là có mắt không tròng.”
Hai người dần khuất bóng nơi chân trời.
Tính toán đủ điều… vẫn thua duyên số.
— Ngoại truyện 2—
Trở lại đại sảnh game, tôi vẫn còn ngơ ngác.
Lúc này tôi mới nhớ ra mình là người chơi!
Tôi là Lý Khả Ái, một tiểu đạo sĩ thế kỷ 21.
Tôi là người thừa kế Tiêu Dao Tông núi Phù Mộng, am hiểu pháp quyết, bùa chú và triệu hoán thuật.
Tôi giỏi nhất là dùng sức mạnh!
Ngay cả sư phụ còn bị tôi đánh rụng hai cái răng cửa.
Vì hồi sinh Đát Kỷ, tôi bước vào trò chơi kinh dị.
Phó bản lần này tên là “Thiên Long Kim Khuyết Bình”, cấp 3S.
Vừa vào, tôi và khán giả đều trúng “Diệp Chướng Mục”, quên rất nhiều thứ.
Tôi còn nặng hơn vì tôi còn quên luôn mình là người chơi.
Bách Lý Hạo Nguyệt cũng trúng chiêu, còn dính thêm đạo cụ “ttình”, thành fan cuồng của Bách Lý Hinh.
…
Nhiệm vụ của tôi là “giành danh vọng”.
Nhưng tôi quên hết.
Vậy mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ!
Đúng là may mắn.
…
Không chỉ vậy, tôi còn nhổ được lông Phượng Hoàng Lửa!
Nó chính là Thanh Anh.
Để không bị lộ, nó còn đổi cả giới tính!
Cuối game, tôi khôi phục ký ức, lập tức đi bắt nó.
May mắn thay, lúc đó tên xa phu cũng đang nhổ lông nó!
Hắn là người chơi tên Phòng Linh muốn cứu bạn mình.
…
Giờ thì xong rồi.
Tôi ôm tiểu hồ ly Đát Kỷ, vừa vuốt lông vừa xem Bách Lý Thanh Phong, Bách Lý Hạo Nguyệt, Phòng Linh và Đoạn Ngọc Trác đánh mạt chược.
Nhớ lại chuyện trong game làm tôi đỏ mặt.
May mà Thanh Phong coi đó chỉ là game.
Còn tôi thì…
Thôi kệ.
Tôi vuốt lông hồ ly, cười nói: “Xong ván này, nghe ta kể chuyện nhé? Có người đang đợi các ngươi dưới cây hồng đậu đó.”
Mọi thứ đều ổn.
Chỉ có hệ thống vẫn gào lên:
【 Không được mang NPC đi! 】
【 Trả Tô Đát Kỷ lại đây! 】
Tôi uống trà sữa, giả vờ không nghe.
Hôm nay trời đẹp.
Lông hồ ly… thật mềm.
— Hết —
Để lại một bình luận