Tôi đã giết Tương phi nương nương.

Bệ hạ không hề trách mắng mà chỉ cười nói: “Vậy thì để ta phong ngươi làm Tương phi.”

Tôi: “… Hả?”

Ngài vờn viên cờ mặc ngọc trong tay chứ không nhìn tôi, nói tiếp: “Trẫm nói ngươi là Tương phi, thì ngươi chính là Tương phi. Từ trước đến giờ chỉ có mình ngươi là Tương phi thôi, chẳng có người nào bị mất tích cả.”

1

Tôi là tiểu cung nữ của Vĩnh Thọ cung.

Hàng ngày tôi không cần phải trang điểm giúp cho Tương phi nương nương, chỉ cần làm một việc là được.

Đó chính là…

Mỗi đêm đến giờ tý, tôi phải ghi lại cái chết của Hùng ma ma.

Hùng ma ma là một oan hồn, mỗi đêm đều phải tự sát.

Quy củ trong cung: Khi bà ta chết, nhất định phải có người chứng kiến và ghi lại. Nếu bà ta không chết thành công thì người chứng kiến còn phải giúp bà ta một tay.

Nếu không, sẽ có chuyện khủng khiếp xảy ra!

Các cung nữ đều không thích công việc tồi tệ này, khi phân công ai nấy đều đùn đẩy cho nhau.

Một là vì việc này phải thức đêm, vừa bị quầng thâm mắt còn thêm nổi mụn nữa.

Hai là vì quá kinh dị, có đến bảy tám chục người cung nữ đã bị hù điên.

Người tiền nhiệm của tôi vừa giao việc cho tôi xong thì lập tức nổi điên tự sát.

Lúc chết, đối phương còn để lại một bài thơ kỳ quái.

Nguyệt xuất kiều kiều, chiếu bỉ sùng a.

Dã hồ bái đẩu, xã hỏa phần thần.

*Trăng lên vằng vặc, sáng trong, Soi qua dãy núi, non sông lặng chìm. Hồ ly cúi lạy Bắc Đẩu, Lửa thiêng cháy rực, thần linh hóa tàn.

2

Tôi mang bài thơ kỳ quái đó đến cho thái giám Tiểu Vương xem, hy vọng cậu phân tích giúp mình.

“Cái này tôi biết.”

Vương Trung Thu có vẻ rất hiểu.

Cậu nắm tờ thơ, nói với giọng điệu chảnh choẹ.

“Câu đầu có nghĩa là mặt trăng xuất hiện, ánh sáng trong trẻo chiếu lên núi cao.”

“Đoạn này tả cảnh, biểu đạt tình yêu thiên nhiên.”

“Câu thứ hai, hồ ly bái Bắc Đẩu, còn đốt lửa thiêu thần.”

“Chỗ này dùng biện pháp nhân hóa, ví hồ ly như người.”

“Người ta thường đốt lửa khi ăn mừng Tết, biểu diễn các trò tiêu khiển như xiếc.”

“Cái gọi là phần thần, chắc chắn là đang tiễn ôn thần!”

Câu thơ khá kinh dị này bị cậu làm thành một bài đọc hiểu văn học, còn phân tích từ đầu đến đuôi.

Tôi nghi ngờ: “Cậu chắc chứ?”

Tại sao khi tôi nhìn bức di thư đẫm máu này lại thấy sau lưng mình ớn lạnh thế nhỉ.

……

Đêm đó là lần đầu tiên tôi ghi lại cái chết của Hùng ma ma.

Gió âm se lạnh, tôi ngồi bên giếng khô ăn dưa hấu, chờ oan hồn của ma ma xuất hiện.

Trong “Tử vong ký lược” cách chết xuất hiện nhiều nhất chính là nhảy xuống giếng.

Theo ghi chép, có lần ma ma nhảy giếng với tư thế không chuẩn nên dẫn đến bị kẹt.

Cung nữ gác đêm đã tốn rất nhiều sức, một hồi lâu sau mới đẩy được bà ta xuống giếng.

Bốp…

Người vừa rơi xuống, xác chết lập tức nổi lên. Hai mắt trợn tròn, nhìn thẳng lên mặt trăng trên trời.

……..

Tôi đợi một lúc lâu, thế mà Hùng ma ma vẫn không xuất hiện.

“Không hay rồi! Phải chăng hôm nay bà ta định treo cổ?”

Tôi chạy vội đến Vọng Nguyệt đình, quả nhiên thấy oan hồn đang từ từ buộc lụa trắng lên xà, một chùm ánh trăng vô cùng sáng như đèn pha chiếu lên người bà ta, khiến bà ta vô cùng nổi bật.

May mà tìm được!

Nếu không kịp thời ghi lại cách chết mỗi đêm của bà ta, trong cung sẽ có người đột nhiên bị biến thành yêu quái!

Nên tôi nhất định phải làm tốt công việc này.

Tôi lại gần hơn, đang cầm bút bạc hào chuẩn bị ghi vào sổ…

Thì đột nhiên!

Oan hồn đang buộc lụa trắng xuất hiện trước mặt tôi nhanh như chớp, khuôn mặt đầy vân đen cách tôi chưa đến một tấc!

Bà ta cười âm hiểm: “Ngươi nhìn xem ta có phải Hùng ma ma không?”

Mùi phấn thơm và mùi xác thối xen lẫn bao trùm chặt tôi, tiếng nói the thé gần như xé toạc tim tôi!

Tay đang cầm bút cứng đờ, tôi từ từ ngẩng đầu lên.

Khi đối diện với đôi con ngươi đen kỳ quái không có lòng trắng mắt ấy, tôi không khỏi cảm thấy nghẹt thở…

Người này là Tương phi nương nương!

Nàng ta mặc áo ngủ bằng lụa, mái tóc dài như thác, hình như trông nàng ta vẫn xinh đẹp như bình thường.

Nhưng khuôn mặt ấy lại có vân đen hiện lên như được dệt thẳng trên đó, giống rễ cây xâm nhập vào bên trong da thịt!

3

Làm sao người ta có thể gây ra rắc rối lớn đến mức này!!! (Danh hoạ “Tiếng thét”.jpg)

Tôi còn chưa kịp thời ghi lại cách chết của Hùng ma ma, thì đã khiến cho Tương phi nương nương biến thành yêu quái luôn rồi!

Nhưng nàng ta rất tốt bụng.

Nàng ta không những không trách tôi, còn nở nụ cười quyến rũ, thổi hơi vào tôi.

Bàn tay ngọc ngà như nhụy hoa vuốt ve lên cổ tôi, móng tay nhuộm màu đỏ ngọt ngào đâm vào… Động mạch tôi…

Tôi nhanh chân lùi lại ba mét như lướt gió, quay tay ném bùa: “Ly quyết, nghiệp hỏa phần thân!”

Hỏa phù đỏ rực quay tròn bay ra, càng lúc càng to! Bao trùm lấy yêu quái vô cùng chặt chẽ!

Yêu quái phát ra tiếng hét thảm thiết, chớp mắt đã tan biến thành tro bụi.

……

Tôi tên Lý Khả Ái, là một đạo sĩ bình thường ở thế kỷ 21.

Sư phụ của tôi ở núi Phù Mộng, tại Tiêu Dao tông, người tinh thông chú quyết, phù lục và triệu hồn thuật.

Tôi đánh nhau siêu giỏi!

Đến cả sư phụ cũng từng bị tôi đấm rụng hai cái răng cửa.

Để giúp sư tỷ trả nợ, tôi đã chấp nhận lời mời của trò chơi kinh dị, bước vào không gian trò chơi bí ẩn.

Nếu như thắng thì có thể được một khoản tiền lớn.

Nếu thua thì đương nhiên là tôi sẽ mất mạng rồi.

Lúc này, tôi đang ở trong một ải cấp S tên “Ngọc Bàn”.

Hệ thống giao cho tôi nhiệm vụ là 【 Điều tra nguyên nhân Hùng ma ma lặp đi lặp lại chuyện mình tự sát 】.

Bà ta đã tự sát 365000 lần, có nghĩa là bà ta đã tự sát được 100 năm rồi.

Rốt cuộc chuyện gì khiến bà ta nghĩ quẩn thế này, đã biến thành ma rồi còn tìm đủ cách chết hàng đêm trong suốt 100 năm liên tục không ngừng nghỉ?

Tôi muốn biết.

4

Oan hồn Hùng ma ma biến mất.

Tôi tìm khắp mọi nơi bà ta có thể tự sát nhưng không thấy dấu vết ở đâu cả. Mãi cho đến khi…

“Đêm dài không ngủ, không ngờ gặp cô ở đây.”

Thiếu niên xinh đẹp ngồi trên mái ngói vàng gỗ mun, đôi mắt sáng ngời như vì tinh tú.

Hai ngón tay dài, lạnh, trắng trẻo của anh nắm lấy oan hồn Hùng ma ma! Chỉ cần hơi dùng sức thì oan hồn sẽ bị hồn phiêu phách tán!

Anh ấy thấy tôi thì vội vàng vẫy tay.

Nhưng tôi còn chưa kịp chào hỏi, thì trên đầu đã lập tức hiện ra mấy dấu chấm hỏi đầy cảm thán!

“Anh mau thả tay ra! Mau thả tay ra đi!!”

Bảo sao đêm nay tôi ghi chép thất bại.

Hóa ra Hùng ma ma đã bị anh chàng này bắt mất!

Thiếu niên hơi rũ mi mắt, biểu cảm trên gương mặt bị bóng hoa lay động che khuất khiến tôi không thấy rõ.

Giọng anh ấy trong trẻo dễ nghe: “… Xin lỗi.”

Nói xong, thiếu niên thả tay ra.

Tôi đi theo sau ma ma, chăm chú ghi lại từng chi tiết cảnh bà ta nhảy giếng, rồi mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này tôi mới nhớ tới việc chào hỏi thiếu niên: “Chào buổi tối, Tạ Đường.”

Tạ Đường cũng là game thủ và được rất nhiều người ái mộ!

Vì anh ấy đẹp trai, thực lực mạnh, còn là công tử có gia thế hiển hách Bắc Kinh, fan nhiều như lá cây đa không đếm xuể!

Cả hai chúng tôi là bạn tốt.

Trong Dưỡng Tâm điện, sau khi kêu người ở hai bên trái phải lui xuống, cả hai chúng tôi bắt đầu trao đổi thông tin.

“Tôi là cung nữ, còn anh?”

“Tôi là hoàng đế.”

Tôi (rơi nước mắt ghen tỵ): “Đúng là đồng nhân bất đồng mệnh.”

Nhớ tới việc mình vừa giết một con yêu quái, tôi vội nói: “Tương phi nương nương…”

Khuôn mặt góc nghiêng tinh tế của Tạ Đường cứng lại, anh nhanh chóng ngắt lời tôi: “Tôi không lật thẻ của cô ta đâu.”

Tôi bối rối: “Ừm, cô ta vừa biến thành yêu quái, tôi đã giết cô ta rồi. Mai mọi người sẽ phát hiện cô ta bị mất tích…”

“Vậy thì tôi sẽ phong cô làm Tương phi.” Tạ Đường lạnh lùng nói.

Tôi: “… Hả?”

Thiếu niên xinh đẹp cúi đầu vờn viên cờ mặc ngọc, không nhìn tôi: “Trẫm nói cô là Tương phi, thì cô chính là Tương phi.”

“Từ trước đến giờ chỉ có một mình cô là Tương phi, đâu có người nào mất tích đâu?”

Thế này cũng được ư?

5

Thế này mà cũng được thật à.

Ngày hôm sau, tôi lột xác thành Tương phi nương nương.

Cung nhân Vĩnh Thọ cung ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt, miệng há to đến mức có thể nuốt cả đầu tôi.

Khu bình luận trong Livestream ríu rít liên tục.

【 Mới ngày hôm trước, tiểu bạch hoa còn là cung nữ hạ đẳng vừa được Nội vụ phủ đưa về đây, bị người ta bắt nạt. 】

【 Mọi người ném những công việc nguy hiểm nhất, kinh khủng nhất cho cô ấy xử lý hết! Không ai quan tâm đến sống chết của cô ấy. 】

【 Thế mà chỉ mới một đêm trôi qua, cô ấy đã thăng tiến vù vù! Trực tiếp trở thành chủ nhân một cung! 】

【 Trời ạ, cho dù có ngồi tên lửa cũng không nhanh đến mức này! 】

【 Haha, cung nữ thái giám đều tò mò chết đi được, não bộ của bọn họ chắc đang quay tít tắp, đoán xem đêm qua có chuyện gì đã xảy ra! 】

【 Cung nữ (cầm bút học tập): Thăng tiến hậu cung, cô ấy đã làm điều gì đây?! 】

Ánh mắt tôi quét qua khuôn mặt tò mò của cung nhân.

Có lẽ họ thực sự rất tò mò, tại sao tôi lại trở thành Tương phi? Tương phi cũ đã đi đâu mất rồi?

Nhưng không ai dám hỏi thêm câu nào cả.

Những người có thể sống trong những bức tường cung cao vút này, đa số đều là những người tinh ý, thông minh, lời nói đều cẩn trọng và rất giỏi phân tích.

Chỉ có Vân Thường cô cô chủ sự nhắc nhở một câu: “Nương nương, nô tỳ sẽ sắp xếp người khác ghi lại Hùng ma ma…”

“Không cần.” Tôi vẫy tay: “Ta tự làm việc này được.”

Nghe lời tôi nói xong, cơ thể của tất cả cung nữ đang căng thẳng bỗng nhiên thả lỏng ra ngay.

Vì tôi đã trở thành nương nương, họ đều sợ công việc kinh khủng này sẽ rơi vào đầu mình, do đó khi nghe tôi vẫn muốn làm, họ mới thở phào nhẹ nhõm như thế.

……

Tôi giữ Vân Thường lại để hỏi kỹ hơn về chuyện liên quan tới Hùng ma ma.

Vốn là cô cô có tiếng nói trong cung, bà ta cũng không biết quá khứ Hùng ma ma, chỉ nghe nói 100 năm trước khi oan hồn xuất hiện lần đầu tiên ở Vĩnh Thọ cung, lão quốc sư đã từng làm phép trừ tà.

Lão quốc sư liên tục làm phép trong suốt chín chín tám mươi mốt ngày, thế mà vẫn không thể diệt trừ được Hùng ma ma.

Cuối cùng, quốc sư đoán rằng: “Mỗi đêm cần có người canh giữ bà ta, nếu không e là sẽ xảy ra đại họa!”

100 năm sau đó, đã thay ba đời quốc sư rồi, thế mà oan hồn của Hùng ma ma vẫn kiên định xuất hiện mỗi đêm như chấm công vậy.

Chỉ là…

Trong suốt 100 năm, vẫn có lúc có cung nhân sơ suất, đôi khi có lúc còn không canh được bà ta.

Thế là trong cung bắt đầu có người biến thành yêu quái.

Dần dần, mọi người đã nắm được quy luật: “Nếu đêm nào không canh Hùng ma ma được thì sẽ có người biến thành yêu quái!”

6

Tôi hỏi đòi sổ sách liên quan tới Hùng ma ma từ chỗ Nội vụ phủ, muốn tìm hiểu tiểu sử của bà ta.

Tổng quản thái giám được triệu đến, gã ấp úng bảo:

“Khởi bẩm nương nương, Hùng ma ma đã chết từ 100 năm trước rồi ạ…”

“Lúc còn sống, bà ta rất tầm thường, chẳng có công cũng chẳng có tội, hồ sơ của bà ta chẳng đáng để được lưu giữ, cho nên toàn bộ đã bị thiêu hủy cùng với hài cốt rồi .”

Tôi đặt chén trà xuống: “Tức là ngươi không tìm ra được đúng không?”

Tiếng va chạm giữa chén ngọc và bàn tử đàn vang lên giòn tan, khiến tổng quản thái giám giật mình.

Gã ta bộp một tiếng quỳ xuống đất, cúi mặt nói: “Nô tài làm việc thất trách, xin nương nương trách phạt!”

Tôi mỉm cười nhìn gã: “Đúng là người thất trách thật.”

“Sau khi chết, Hùng ma ma hóa thành ma quỷ, Quốc sư từng tổ chức một buổi lễ trừ tà diệt quỷ rất lớn.”

“Chẳng lẽ ông ấy lại chưa từng nghĩ đến việc tra xét lai lịch của hồn ma này hay sao?”

“Lúc đó Hùng ma ma chỉ vừa mới qua đời, những dấu vết tồn tại của bà ta ở trên đời này vẫn chưa bị xóa bỏ. Hẳn không khó để tra cứu lắm đâu nhỉ?”

“Lại nói tiếp… Hùng ma ma không hề tầm thường!’

“Một con ma mà đến cả đương triều Quốc sư còn bất lực.”

“Con ma này quan trọng đến thế, nếu có người điều tra ra lai lịch của bà ta, chẳng lẽ lại không lưu giữ thông tin cẩn thận sao?”

“Dù tệ nhất cũng phải để lại vài lời vài tiếng chứ đúng không?”

Tôi mỉm cười nâng gã ta dậy, vỗ vai, dịu dàng dặn dò: “Ngươi hãy suy nghĩ kỹ lại xem, liệu có thể tìm ra không?”

Tổng quản thái giám nghẹn họng im lặng một lúc, sau đó lau mồ hôi trên trán: “Nô tài nhất định sẽ cố gắng hết sức!”

…

Đêm đó, Hùng ma ma chọn cách treo cổ tự tử.

Tôi vừa ăn dưa hấu vừa đứng xem.

“Dây thừng chưa đủ dài, để ta giúp bà nối thêm một đoạn bữa.”

“Ghế này khó đá lắm, để ta giúp bà dời nó đi.”

Bà ta treo lủng lẳng, hai chân đung đưa.

Lúc trút hơi thở cuối cùng, bà ta chết không nhắm mắt mà chỉ về phía mặt trăng.

Vương Trung Thu ở bên cạnh sợ tới mức suýt nữa thì đái ra quần: “Hu hu hu, đây là lần đầu tiên tôi thấy ma treo cổ!”

“Cô cũng nhiệt tình thật, vừa buộc dây vừa dời ghế…”

“Tôi sợ quá! Chúng ta mau quay về đi!”

“Bà ta cứ nhìn mặt trăng làm gì thế hả?”

Lẽ ra tôi đã nên nghĩ ra điều này từ lâu rồi mới đúng.

Tên của ải này là “Ngọc Bàn”.

Lý Bạch có câu thơ viết về mặt trăng: “Tiểu thời bất thức nguyệt, hô tác bạch ngọc bàn.” (Hồi nhỏ chẳng biết trăng, gọi là đĩa ngọc trắng.)

Tôi đã xem Hùng ma ma tự sát hai lần, sau khi chết ngón trỏ của bà ta luôn chỉ về phía mặt trăng.

Vương Trung Thu nghe xong, đôi mắt sáng lên: “Không ngờ ải cấp S mà đáp án lại đơn giản đến thế!”

Cậu quên mất sợ hãi, giả vờ ra vẻ học thức uyên thâm: “Tiểu sinh bất tài, trong lòng đã có đáp án!”

Ánh trăng trắng tinh như một tấm lưới bạc khổng lồ, mọi thứ đều bị bao phủ bên trong đó.

Những điểm sáng di chuyển trên tường cung như có vô số đôi mắt đang rình rập.

Tôi quét sạch bụi trên ghế đá, vừa uống trà vừa ăn dưa, nghe Vương Trung Thu phát biểu kiến giải cao siêu của mình.

Ánh mắt thiếu niên như phát sáng: “Cô có đọc tiểu thuyết kinh dị không?”

“Trên Zhihu rất phổ biến, câu đầu tiên là ‘Tuyệt đối đừng nhìn mặt trăng’!

“Có loại theo chủ đề zombie, nhìn mặt trăng sẽ biến thành zombie!”

“Có loại là truyện kinh dị, chỉ cần nhìn mặt trăng một cái thôi là sẽ trở nên điên cuồng, rồi móc mù mắt và bắt đầu nổi điên!”

Tôi chống cằm bằng hai tay, hứng thú hỏi: “Rồi sao nữa?”

Hùng ma ma vẫn đung đưa trên cao.

Giày thêu hoa thỉnh thoảng đá vào đầu Tiểu Vương.

Vương Trung Thu nói rất hứng khởi, lúc này cậu cũng không sợ gì nữa, thậm chí còn bực bội vẫy tay xua đôi giày thêu kia đi.

“Lý Khả Ái, sao mà cô chậm hiểu thế! Rõ ràng thủ phạm chính là mặt trăng đó!”

Phòng livestream lập tức chia sẻ ý kiến của mình.

【 Ôi chao~ đúng là hợp lý quá đi à, thuyết phục thật đấy! (đầu chó.jpg) 】

【 Nhìn cái tên này là biết cậu ta đã đọc quá nhiều tiểu thuyết Zhihu rồi! 】

【 Tôi thấy cậu ta nói đúng đó chứ! Hùng ma ma chỉ rõ ràng thế kia, chỉ thiếu dẫn mọi người bỏ trốn lên mặt trăng nữa thôi. 】

【 Không hay tí nào, tạm biệt mọi người, không ngờ lần này lại là trò ‘không thể ngắm trăng’ cũ rích. 】

【 Đừng đi mà! Chắc chắn mặt trăng không phải trùm cuối đâu! 】

【 Bạn bình luận ở trên, sao bạn biết vậy? 】

【 Các người chưa hiểu Vương Trung Thu sao? Cậu ta luôn là “anh biết tuốt”! Nhưng chưa bao giờ đoán đúng cả. 】

7.

Sau khi chia tay Vương Trung Thu, tôi trở về điện ngủ.

Lúc đi qua hòn giả sơn, tôi bất ngờ bắt gặp cảnh không thể tả được, cảnh ngoại tình của hai cung nhân, một vở xuân cung không ngờ tới.

Màn đêm đặc quánh tựa nước đường không hoà tan được, dính nhớp muốn nhỏ giọt xuống.

Đằng sau bóng cây che chở truyền truyền đến tiếng xào xạc, xen lẫn tiếng thì thầm khẽ khàng.

Nhìn từ phía xa xa, có thể thấy một người đang cưỡi lên trên người kia.

Khu bình luận lập tức trở nên hào hứng.

【 Thú vị ghê!! 】

【 Tiểu bạch hoa, mau lại gần xem đi! 】

【 Thể chất gì thế này? Chắc chắn streamer này bị Kính phi trong “Chân Hoàn Truyện” nhập xác rồi! 】

【 Quần áo đâu rồi? Yếm đỏ của uyên ương đâu rồi? Tôi là người xem VIP quý giá, có cái gì mà tôi không được xem cơ chứ! 】

Sau hòn giả sơn, bên hoa nghênh xuân.

Những đài hoa tinh xảo như vàng vụn đan xen, che khuất một đôi tình nhân, ừm trông khá đẹp mắt.

Mặt tôi đỏ bừng, đang quay đầu định đi thì lại nghe thấy tiếng kêu rất khẽ: “Không…”

Không?

Khu bình luận trong phòng livestream sục sôi.

【 Đừng đi!! Cầu xin cậu đó tiểu bạch hoa, cậu mau dẫn chúng tôi tới đó học hỏi tư thế mới đi! 】

【 Ít nhất cũng phải xem diễn viên là ai chứ đúng không? Ở trong cung cấm, chỉ cần nắm được bí mật của người khác, tức là nắm được điểm yếu của họ luôn rồi đó! 】

【 Đúng rồi đúng rồi! Tiểu bạch hoa thiếu đầu óc chính trị quá đi à. 】

Có lý.

Tôi đã bị khu bình luận thuyết phục thành công.

Lúc này, tiếng kêu khe khẽ biến thành tiếng la: “Không!!!”

Mặt tôi đỏ lên, nhưng vẫn cẩn thận lại gần thêm.

Cảnh tượng khiến tôi và mọi người trong phòng livestream đều sốc đã lập tức xuất hiện!

Nhưng đó hoàn toàn không phải cảnh làm tình…

Mà là cảnh một người đè lên trên cơ thể của người kia để hút máu!

Người bị hút máu đã hóa thành xác khô, không cứu được nữa rồi!

Hai người này, tôi đều quen hết.

Con yêu quái đang hút máu người là tổng quản nội vụ phủ Tôn Doãn Hỷ, là người vừa mới bị tôi đe dọa vào ngày hôm nay!

Một chùm ánh trăng đặc biệt sáng chiếu trên gã, khiến cho những vân đen trên mặt trông vô cùng gớm ghiếc!

Cung nhân bị ăn thịt là Vân Thường cô cô của Vĩnh Thọ cung!

8.

Mọi người trong phòng live đều im lặng.

“Tốn quyết, triệu hồi tinh linh giấy.”

Một người giấy tí hon nhảy ra từ lòng bàn tay tôi, lặng lẽ trượt qua rồi rón rén chui vào túi áo của tổng quản thái giám.

Không cứu sống Vân Thường được nữa rồi, nhưng tạm thời tôi sẽ không bắt con yêu quái này.

Tôi gửi một con mắt qua để theo dõi gã ta, để xem gã đang làm trò gì!

…

Tôi trở về điện ngủ, thổi tắt nến.

Tôi nằm trên nệm lông ngỗng, lòng bồn chồn không thể ngủ được.

Nếu tôi phát hiện ra là yêu quái sớm hơn một bước, liệu có thể cứu được Vân Thường cô cô hay không?

Tôi trằn trọc lăn qua lăn lại, khó mà chợp mắt.

Một giọng nói trầm khàn vang lên bên ngay bên cạnh giường: “Nương nương không ngủ được sao? Có cần nô tỳ hầu hạ không?”

Giây tiếp theo…

Khuôn mặt với nụ cười nham hiểm của Vân Thường chui vào màn sa, gần như áp sát mặt tôi!

Tôi mở to mắt một chút, tim đập thình thịch.

Lông mày như lá liễu, đôi mắt hạnh nhân, khóe mắt ẩn hiện hai vết chân chim.

Ngoại trừ nụ cười ở khóe miệng hơi kỳ dị, thì bà ta gần như không khác gì bình thường cả!

Nén lại sự ngỡ ngàng trong lòng, tôi bình tĩnh nói: “Ngươi lui xuống đi!”

“Vâng, thưa nương nương.”

Vân Thường cung kính chào rồi thướt tha lui xuống.

……

Sao Vân Thường sống lại được hay vậy?

Người đó có thật sự là Vân Thường hay không?

Nghi vấn càng lúc càng nhiều.

Tôi bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ: Đêm qua, Tương phi đã biến thành yêu quái, tôi tưởng là do mình bỏ lỡ việc ghi chép.

Nhưng sau khi Tạ Đường thả hồn ma của Hùng ma ma đi, tôi đã ghi chép toàn bộ quá trình Hùng ma ma tự sát.

Về mặt lý thuyết, tôi không hề bỏ lỡ việc ghi chép!

Đáng lẽ ra Tương phi cũng không biến thành yêu quái mới đúng.

Tối nay, tôi ghi chép suôn sẻ từ đầu đến cuối, theo lý thì càng không nên có ai biến thành yêu quái!

Tại sao Tôn Doãn Hỷ lại biến thành yêu quái thế kia?

Hay là quy luật tổng kết ngay từ lúc ban đầu trong “Tử Vong Ký Lược” đã sai rồi?

Những người bị biến thành yêu quái, hoàn toàn không liên quan đến Hùng ma ma!

Vậy tại sao những người bình thường lại biến thành yêu quái?

Lúc này, có người trong bình luận livestream chia sẻ tin tức.

【 Bên Đường Thần đã điều tra ra vụ này rồi! “ánh trăng sáng” cực kỳ nguy hiểm! Sẽ biến người ta thành quỷ quái! 】

【 Vậy Hùng ma ma chết không nhắm mắt mà chỉ vào mặt trăng, là vì muốn nhắc nhở mọi người “cẩn thận mặt trăng” ư? 】

【 Ê! Chẳng phải điều này giống với suy luận của Vương Trung Thu sao! 】

“Ánh trăng sáng” biến người thành quỷ quái sao?

Dù là Tương phi hay Tôn Doãn Hỷ, trên người họ đều thực sự có một tia ánh trăng kỳ lạ!

Nếu như vậy, còn có bao nhiêu yêu quái giống như Tôn Doãn Hỷ?

Chúng có đang ẩn nấp bên cạnh chúng tôi, bất cứ lúc nào cũng có thể ăn thịt chúng tôi hay không?

Bọn họ còn có thể biến lại thành con người không?

Ngay lúc tôi đang đau đầu thì những bình luận trong phòng livestream lại trôi lên.

【 Người chơi Cầu Viễn tự sát rồi! 】

【 Hả? Tại sao vậy? Có phải anh ta chính là người đã gặp Lý Khả Ái trong ải “Tiểu thư Jenny” không? Là cái tên cao lớn tôn thờ Đường Thần đó phải không? 】

【 Chính là anh ta đó! 】

【 Cung nữ để lại di thư “Dã Hồ Bái Đẩu” cũng là người chơi, tên là Vân Mộng Dao. Cô ta cũng tự sát! 】

【 Cầu Viễn phát hiện manh mối quan trọng… 】

【 “Người chơi tự sát được coi như tự nguyện thoát khỏi trò chơi, sẽ không chết.” 】

【 “Người chơi bị yêu quái ăn thịt, sẽ thực sự chết trong thế giới hiện thực!” 】

【 Thảo nào … 】

【 Nhưng manh mối này có thật không? 】

Ầm…

Câu hỏi này như một tia sét đánh xuống làm choáng váng đầu óc.

Nếu manh mối của Cầu Viễn là giả, thì chẳng phải những người chơi bị dụ dỗ tự sát đã thực sự chết hết rồi sao!

9

Tôi không ngủ được.

Tôi chống một cây ô, đêm đó đi đến Dưỡng Tâm điện, tôi nghe cung nhân nói dạo gần đây Bệ Hạ đều nghỉ ngơi ở đó.

Tôi muốn tìm Tạ Đường để xác nhận “ánh trăng sáng” có biến người thành quỷ quái thật không.

Còn tại sao tôi phải che ô ư?

Đương nhiên là để tránh ánh trăng rồi!

【 Tiểu Bạch Hoa thông minh quá! 】

【 Trông cô như vậy, muốn không biến thành yêu quái cũng khá đơn giản. 】

【 Nếu để tin tức này lan ra, ô sẽ bán cháy hàng mất! 】

【 Nếu tất cả những sự kiện kỳ dị này là do chủ cửa hàng ô làm marketing, thì tôi nhất định sẽ đánh nát cái đầu chó của ông ta! 】

【 Các ngươi đúng là thích đùa giỡn thật đấy… Tại sao chỉ có tôi cảm thấy hoang mang vậy? 】

【 Tôi cũng sợ lắm! 】

……

“Tạ Đường, anh ngủ chưa?”

Dưỡng Tâm điện, ánh sáng mờ ảo.

Tôi nhanh nhẹn tránh thái giám trực đêm, lặng lẽ đến trước ngọc thạch, cẩn thận vén màn sa.

Ánh nến nhảy múa trong phòng, trên khuôn mặt lạnh lùng như ngọc của thiếu niên là hai hàng mi như lông quạ, tạo nên bóng bướm bên má rung rinh theo nhịp thở.

“Tạ Đường…” Tôi gọi khẽ.

Thiếu niên xinh đẹp từ từ mở đôi mắt ra.

Mái tóc bạc của anh ấy giống như thác nước đổ dài xuống bờ vai.

Áo ngủ hơi hở, nốt ruồi xanh trên xương quai xanh ẩn ẩn hiện hiện.

Ánh mắt anh ấy nhìn chăm chú gương mặt tôi, chợt hơi sững người, rồi đưa tay ra nắm lấy cổ tay tôi: “Là cô…”

Nhưng rất nhanh, anh ấy đã tự chế giễu: “Lại là giấc mơ nữa rồi. Hừ, cho dù là giấc mơ cũng không sao…”

Thiếu niên dùng sức ở cổ tay, tôi bị kéo ngã trên long sàn.

Trước khi hắn ôm lấy mình, tôi mạnh mẽ đẩy anh ấy ra, bật ngồi dậy: “Anh đang bị mê sảng đấy à?”

“Không phải giấc mơ ư?” Tạ Đường tức thì đỏ mặt, bối rối: “Xin lỗi!!! Tôi, tôi…”

“Không sao không sao!” Tôi liên tục nói, ánh mắt sáng ngời: “Bị mê sảng là chuyện thường tình, việc cấp bách hiện tại là phải trao đổi thông tin đây này.”

Những người trong khu bình luận đã nói anh ấy phát hiện ra “ánh trăng sáng” có thể biến người thành yêu quái.

Tôi chỉ muốn xác nhận chuyện này với Tạ Đường mà thôi!

【 Chậc~ Tiểu Bạch Hoa đúng là không hiểu phong tình gì hết. 】

【 Đường Thần đẹp trai đến mức khiến người ta muốn điên lên luôn!! Nhưng trong đầu Lý Khả Ái lại chỉ có nhiệm vụ, đúng là ngây thơ quá đi à! 】

【 Ấu ấu meo meo, con muốn ra đời! Cầu xin hai người hãy cho con một cơ hội, để con được chào đời đi! 】

【 Chồng của tôi và vợ của tôi, hu hu hu, các người ở bên nhau thì tôi phải làm sao đây? 】

【 Lo lắng của bạn bình luận phía trên hoàn toàn thừa thãi rồi, nhìn đôi mắt của Tiểu Bạch Hoa đi, ngay thẳng đến mức tàn ác, trong đầu cô ấy chỉ có nhiệm vụ phá hoại mà hệ thống giao cho thôi… 】

【 Làm ơn đi! Mọi người hãy ngừng suy diễn mọi thứ liên quan tới tình yêu, đã có rất nhiều người chơi tự sát rồi đó! 】

【 Đinh… 】

Đúng lúc này, Tạ Đường và tôi đồng thời nhận được thông báo hệ thống:

【 Số người chơi tử vong là 40 người, còn lại 10 người chơi. 】

【 “Ngọc Bàn” bắt đầu đếm ngược thời gian! 】

【 Trong vòng 48 tiếng đồng hồ, nếu người chơi không thể hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị giữ lại trong thế giới trò chơi mãi mãi. 】

Tôi và Tạ Đường nhìn nhau.

Ánh mắt tôi sáng ngời: “… Chúng ta hợp tác nhé!”

Thiếu niên gật đầu: “Vinh hạnh của tôi.”

Khu bình luận trong livestream: 【 Ái Thần và Đường Thần hợp tác rồi! Check-in! 】

【 Check-in +1. 】

【 Check-in +2. 】

【 Có ai còn nhớ lần đầu gặp nhau, Ái Thần đề xuất hợp tác, Đường Thần trưng ra vẻ mặt lạnh lùng không? 】

【 Cô ấy còn giật rơi cúc áo học sinh của anh ấy nữa đó! 】

【 Cảm giác như cách một đời rồi vậy! 】

【 Đúng thật là như cách một đời luôn mà! 】

10

Chúng ta trao đổi tất cả thông tin, không giấu giếm gì.

Tạ Đường phát hiện một manh mối ở phủ Quốc Sư: 【 ánh trăng sáng sẽ biến con người thành yêu quái, nhất định phải che mặt trăng lại! 】

Hắn hơi suy nghĩ: “Nhưng tôi không chắc manh mối này là thật hay giả.”

“Hình như Quốc Sư cố tình ‘giấu’ lá thư mật này ở trong thư phòng, để tôi ‘tình cờ’ nhìn thấy.”

Cố tình?

Tôi vướng thân phận nên bị giam giữ trong hậu cung.

Không hiểu chuyện triều đình, cũng chả rõ chuyện ngoài cung.

Tạ Đường kiên nhẫn giải thích cho tôi nghe từng việc một.

……

Quốc Sư hiện tại tên là Đông Phương Kính.

Dù tuổi còn trẻ nhưng thuật pháp đã siêu quần, có thể đạp mây cưỡi sương, gấp giấy hóa hạc, được đệ tử hết lòng kính mến.

Hắn ta là tằng tôn của Quốc Sư đời đầu – Đông Phương Nhã. Đông Phương Nhã chính là ông lão khờ khạo đã thất bại trong việc trục xuất hồn ma của Hùng ma ma.

Đông Phương Kính cố hết sức để khẳng định: “Nguyệt Thần chính là tà thần!”

“Ánh trăng chính là ánh sáng tà quái.”

“Nếu muốn quốc thái dân an, tất phải che khuất mặt trăng!”

Hắn ta cúng bái Bắc Đẩu, thành tâm bói toán.

Kết luận rút ra là: “Trong 24 canh giờ, tất phải tổ chức nghi thức, thiêu đốt mặt trăng!”

“Nếu không, cả nước sẽ gặp đại nạn!”

Ái!

24 canh giờ, chẳng phải là 48 tiếng đó sao, trùng khớp với thời gian nhiệm vụ hệ thống đưa ra.

Hắn ta cúng bái Bắc Đẩu , thành tâm bói toán, chẳng phải chính là ứng với câu nói: 【 Dã hồ bái đấu, xã hỏa phần thần 】 ư?

Đúng là vô cùng trùng khớp với di ngôn của game thủ Vân Mộng Dao đã tử vong.

Như vậy nói ra, chân thân của Đông Phương Kính là hồ ly, 【 Dã hồ bái đấu 】 đã kết thúc.

Vậy 【 Xã hỏa phần thần 】 thì sao…

Là tiên tri ư?

Hay là cảnh báo?

Nếu là tiên tri, tức là tiên tri Đông Phương Kính sẽ bất chấp tất cả mà đi đốt mặt trăng!

Nếu là cảnh báo, tức là cảnh báo chúng ta mặt trăng chính là tà thần, chúng ta phải đi đốt mặt trăng!

11

Sau khi trao đổi manh mối, chúng tôi lại chia sẻ nhiệm vụ hệ thống.

Tôi thật sự không ngờ.

Nhiệm vụ của Tạ Đường, khiến bản thân câu đố vốn đã rối như tơ vò, trở nên càng thêm hỗn loạn phức tạp (ngẩn người.jpg).

Nhiệm vụ của tôi và Vương Trung Thu là: 【 Điều tra nguyên nhân Hùng ma ma cứ lặp đi lặp lại chuyện tự sát. 】

Nhiệm vụ của Tạ Đường là: 【 Tìm ra bí mật của “Nguyệt Dạ Đồ”. 】

Vậy tôi phải hỏi: “Nguyệt Dạ Đồ là cái gì?”

Rồi, tôi lại nghe một câu chuyện hoàn toàn mới khiến người ta há hốc mồm, mơ hồ như sương mù, thán phục không ngớt.

(Ngẩn người x2.jpg.)

Đêm hôm kia, có một họa sư mù đến kinh thành.

Ông ta vừa mù vừa câm vừa điếc, nhưng tài năng hội họa vô cùng tuyệt vời.

Ông ta đã dùng khí cảm tri vật thể, đứng đối diện trà lâu Vân Tú để cầm bút tác họa. Chẳng bao lâu sau đã vẽ xong một bức “Vân Tú Trà Lâu Nguyệt Dạ Đồ”.

Ngói đỏ mái cong, liễu xanh cành ngọc, khách trà ca nữ, sống động như thật!

Kỳ quái là…

Sau khi ông ta vẽ xong, trà lâu Vân Tú lập tức biến mất!

Xoẹt…

Một cái trà lâu to tổ bố thế mà lại không thấy đâu nữa!

Người trong trà lâu cũng theo đó mà biến mất không thấy tăm tích!

Họa sư mù vẫn chưa ngừng lại.

Đêm hôm đó, ông ta lại liên tiếp đến tiệm gạo phố Phong Thu, tiền trang Phú Quý, thanh lâu Hồng Tụ, thư viện Thượng Nho… Thậm chí còn có phủ doãn Kinh Thành!

Dưới vài nét vùn vụt của ông ta, các loại “Nguyệt Dạ Đồ” hiện lên trên hư không.

Sau đó, xoẹt xoẹt xoẹt…

Những nơi này đều biến mất! Cả quan phủ nha môn phủ doãn Kinh Thành cũng không còn!

Cuối cùng, ông ta đến phủ Quốc Sư.

Đông Phương Kính nghe tin vội vàng chạy về nhà. Nếu như chậm hơn một bước, đường đường là Quốc Sư như hắn ta sẽ phải ngủ ngoài đường mất thôi.

Hai thuật sĩ đấu pháp với nhau, họa sư mù bại trận.

Đông Phương Kính bị hành vi của họa sư mù chọc tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, muốn giết quách đi cho xong!

Chính tại khoảnh khắc phất trần của Quốc Sư sắp xuyên thủng tim của họa sư mù! Thì Hoàng Đế tới cứu lấy họa sư.

Lý do Tạ Đường đưa cho Đông Phương Kính là: “Trẫm muốn thẩm vấn ông ta!”

“Trẫm làm vua một nước, sao có thể để bao nhiêu bách tính vô cớ mất tích được cơ chứ? Nhất định trẫm sẽ bức cung để tìm ra nơi chốn của họ.”

Mục đích thực sự của Tạ Đường là: “Điều tra nơi chốn bách tích đang bị bắt chỉ là một mặt, chủ yếu là tôi muốn điều tra về bí mật của Nguyệt Dạ Đồ.”

Họa sư mù bị nhốt vào ngục lao riêng của hoàng đế.

Nhưng ông ta vừa mù vừa câm vừa điếc, Tạ Đường có hơi bất lực.

Tôi nghe mà mở to mắt miệng thì há hốc.

Khu bình luận trong livestream cũng nghe mà há hốc:

【 Thế giới bên ngoài tuyệt vời ghê! 】

【 Tạm biệt tiểu bạch hoa, tôi muốn đi xem livestream khác! 】

…

Tôi vỗ vai tiểu hoàng đế: “Anh cần một Vương Trung Thu đấy.”

Cái cậu đó có kỹ năng ban đầu của hệ thống là 【 Vấn Vật 】.

Vạn vật hữu linh, mỗi một hòn đá, mỗi một khúc gỗ đều có hồn phách, chỉ là người thường không cảm nhận được mà thôi.

Vương Trung Thu có thể giao tiếp với mọi thứ trên đời này.

Vị họa sư mù này mắt không thấy, tai không nghe, miệng không nói, giống với cỏ cây biết chừng nào.

Có lẽ Vương Trung Thu giúp được.

12

Vương Trung Thu mất tích.

Trước khi lẻn ra khỏi cung, cậu đã để lại một lá thư.

【 Boss cuối cùng là mặt trăng. 】

【 Tôi tên Vương Trung Thu, sinh đúng đêm rằm trung thu, nhân vật chính kỳ này chính là tôi! 】

【 Ha, tuy rất sợ hãi! Nhưng sau một đêm suy nghĩ, tôi quyết định chủ động tấn công! 】

【 Game thủ tử vong sẽ để lại di ngôn, tôi quyết định đi thu thập một chút, có lẽ sẽ tìm thấy được manh mối hữu ích nào đó. 】

【 Tôi muốn làm anh hùng của ải này! 】

【 PS: Chuyện Hùng ma ma xin nhờ cô trước nhé. 】

Viết xong, cậu còn vẽ ở góc phải bên dưới một cái bánh trung thu nhỏ đội mũ giáp, còn là loại nhân thập cẩm nữa chứ….

Tôi và Tạ Đường nhìn nhau: “…”

Tạ Đường phái thị vệ ra khỏi cung đi bắt Vương Trung Thu lại.

Khu bình luận trong livestream lo lắng không thôi.

【 Chúng ta đang cần cậu ta mà, sao cậu ta lại chạy mất rồi? 】

【 Hơn nữa cậu ta còn mang giày AJ cải tiến nữa chứ, tức thì biến thành siêu nhân điện quang, leo núi vượt dãy, chạy cực kỳ nhanh! 】

【 @Vương Nguyên Tiêu: Thằng nhỏ hôi thúi kia! Ngày mai là tết Nguyên Tiêu, mày là một thằng trung thu chen vào hóng hớt làm cái gì! Rõ ràng chị mày mới là nhân vật chính cơ mà! 】

Tôi và Tạ Đường chia nhau ra hành động.

Tôi tiếp tục điều tra về Hùng ma ma.

Tạ Đường thì nghi ngờ Đông Phương Kính có vấn đề nên đã đi điều tra vị Quốc Sư ghét cay ghét đắng mặt trăng ấy rồi.

…

Vĩnh Thọ cung.

Trong sân hoa nghênh xuân nở, chồi non mềm mại rủ xuống như thác, nụ hoa nhảy múa theo gió.

Một người giấy nhỏ trèo theo cành xuống, ngồi phịch một cái trên nụ hoa vàng tươi.

Đây là điệp viên nhỏ do tôi phái ra chui vào túi Tôn Doãn Hỷ vào đêm qua.

Nó vẫy tay với tôi.

Tôi áp tai lại gần, nghe nó gì gì gù gù nói một đống.

Hóa ra…

Sau khi Vân Thường cô cô bị hút khô máu, Tôn Doãn Hỷ đã giậm chân ba cái, trong đất đột nhiên có một con yêu quái hình người với đầy vằn vện đen sì!

Yêu quái biến thành hình dạng của Vân Thường cô cô, để quay lại bên cạnh tôi.

Việc tôi điều tra những chuyện liên quan tới Hùng ma ma khiến Tôn Doãn Hỷ có phòng bị, hắn ta cũng phái một tai mắt của mình theo dõi tôi.

Tôi cầm 《 Hoa Hạ Dị Văn Lục 》 trên tay, đây là thứ được chính Tôn Doãn Hỷ gửi tới vào một khắc trước.

Chắc chắn là hắn ta chỉ cho tôi một thứ giả để lừa tôi rồi!

Người giấy nhỏ trông thấy sách trong tay tôi, nó vỗ đầu một cái, lo lắng vung vẫy tay chân loạn xạ.

“Chủ, chủ nhân! Không tốt rồi!”

Tôi cúi đầu hỏi: “Sao vậy?”

Người giấy nhỏ sụp đổ: “Cái Tôn, cái Tôn…”

“Tôn Doãn Hỷ!” Tôi giúp nó.

Người giấy nhỏ lo đến bật khóc: “Đúng đúng đúng! Tôn Doãn Hỷ! Hắn ta đốt một lư lửa, đang đốt sách thật đấy!”

A a a, sao mi không nói sớm!

Tôi chạy như bay tới Nội Vụ Phủ, trong lòng nghĩ hỏng rồi, chỉ sợ là không kịp rồi.

Ai ngờ…

Khi tôi tới nơi, Tôn Doãn Hỷ đang bị một bàn tay vô hình siết chặt cổ họng, nhấc cao lên không trung!

Lư than bị đá lật úp, quyển 《 Hoa Hạ Dị Văn Lục 》 đã cháy mất một góc đang nằm la liệt trên đất.

Một thanh niên tuấn tú đầu đội khăn vấn màu hồng nhạt, mái tóc đen óng như thác nước đang khoanh tay dựa vào tường cung, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tôn Doãn Hỷ.

Thấy tôi vội vã chạy tới, hắn ta nghiêng đầu liếc tôi một cái rồi giả vờ chào hỏi: “Đông Phương Kính thỉnh an Tương phi nương nương.”

Tiếp đó, hắn ta liếc đôi mắt như mắt cáo lên, thờ ơ nói: “Tổng quản thái giám Tôn Doãn Hỷ của Nội Vụ Phủ chính là yêu vật!”

“Hắn ta bị thần bắt quả tang, đang xử quyết tại chỗ!”

Giọng nói dịu dàng, nhưng giọng điệu thì thật sự rất lạnh lùng, đầy thù hằn.

Nói xong, một tiếng “rắc” giòn tan vang lên…

Tôn Doãn Hỷ bị bẻ gãy cổ, hóa thành một luồng khói đen.

Sau khi xử lý Tôn Doãn Hỷ xong, Đông Phương Kính nhạt nhẽo nói câu “cáo từ” rồi vung tay áo rộng, phiêu nhiên bỏ đi.

Khu bình luận trong livestream thi nhau thở phào nhẹ nhõm.

【 May mà có Quốc Sư đại nhân xuất hiện! Không thì cuốn sách sẽ thật sự bị đốt mất rồi! 】

【 Oaaa, Quốc Sư có khí chất tiên nhân ghê, chỉ là tính tình hơi táo bạo thôi. 】

【 Tiểu bạch hoa của chúng ta xinh đẹp tuyệt trần! Nhưng anh ấy chỉ nhìn lướt qua một cái rất nhẹ nhàng, chẳng dao động vì vẻ đẹp tí nào! Tuyệt vời! 】

【 Dù sao Tiểu bạch hoa của chúng ta cũng đường đường là nương nương! Thế mà ngay cả lúc chào hỏi, đối phương còn lười không muốn cúi lưng, chẳng để quyền quý vào mắt! Tuyệt vời! 】

【 Thằng nhỏ này chỉ chăm chăm nghĩ đến chuyện bắt yêu đánh quái, tinh thần sự nghiệp mạnh mẽ ghê! 】

【 Hehe, tôi thích kiểu này nhất!! 】

Tôi cúi xuống, nhặt quyển sách lên.

Tôi phủi bụi trên đó, lật đến trang ghi chép về Hùng ma ma.

Trang giấy ngả vàng, do bảo quản không đúng cách nên có vết mối mọt.

Câu chuyện của Hùng ma ma rất đơn giản.

Nhưng chỉ vài câu thôi, lại đầy kinh tâm động phách.

【 Lão bà Hùng Thị, chưa rõ tên thật. 】

【 Có muội muội tên Niệm Chi, tài năng đứng đầu, rất giỏi thơ văn, nhìn qua là có thể học thuộc lòng, còn trẻ đã được làm nữ tể tướng, danh tiếng vang xa trong giới quan lại. 】

【 Nhưng vào năm ba mươi lăm tuổi, khi người muội muội đó đang ở đỉnh cao của sự nghiệp thì lại đột ngột biến mất không rõ tung tích! 】

【 Khi bà ta còn sống, đã tìm kiếm ròng rã ba mươi năm, cuối cùng cũng tìm được chút tung tích. 】

【 Thế nhưng chưa kịp nói ra sự thật, đã đột ngột chết bất đắc kỳ tử. 】

【 Chết không nhắm mắt, đêm đêm quẩn quanh chốn nhà cũ, hoặc đâm đầu vào cột trụ xé nát màn lụa, hóa thành hình dạng tự hủy hoại bản thân để cảnh báo người còn sống. 】

【 Cuối cùng tay áo xanh bay phấp phới, ngón tay trắng nõn chỉ về phía cung trăng, giống như có điều ám chỉ. 】

13

Tên thật của Hùng ma ma là gì thì không rõ.

Bà ta có một người muội muội danh tiếng lẫy lừng.

Muội muội của bà ta tên Hùng Niệm Chi, tinh thông thi văn, nhìn qua là nhớ, là nữ tể tướng nổi tiếng từ trăm năm trước.

Nhưng ở tuổi ba mươi lăm, đúng lúc thịnh vượng nhất thì nữ tể tướng này lại bỗng nhiên mất tích!

Khi còn sống, Hùng ma ma đã tìm kiếm muội muội suốt ba mươi năm…

Sau đó, hình như bà ta phát hiện ra nguyên nhân muội muội mình mất tích. Nhưng chưa kịp nói ra đó là gì thì bà ta đã đột ngột lìa đời.

Hùng ma ma chết không nhắm mắt, bà ta hóa thành oan hồn lang thang mỗi đêm.

Dựa vào việc “tự sát” để thu hút sự chú ý của người sống!

Cuối cùng, bà ta giơ ngón tay chỉ về phía mặt trăng.

【 Trong cung Quảng Hàn, rốt cuộc còn tồn tại vật gì chăng? 】

Người ghi chép tên là Vũ Văn Uyên, câu nghi vấn này cũng do ông ta đặt ra.

…

【 Vãi lụa, Hùng Niệm Chi bị mặt trăng biến thành yêu quái? 】

【 Hay là, bà ấy bị yêu quái giết chết thế? 】

Đầu xuân, nắng ấm dịu dàng.

Lòng tôi thì lạnh run: “Vương Trung Thu đoán đúng rồi ư? Hùng ma ma thật sự đang nhắc nhở chúng ta phải cẩn thận mặt trăng.”

14

Chiều tối, mây lửa thắp sáng nửa bầu trời.

“Chúc mừng nương nương, đêm nay Bệ Hạ đã lật thẻ bài của nương nương!”

Thái giám Kính Sự phòng vui vẻ chạy đến thông báo.

Gã ta bày ra vẻ mặt phấn khích nịnh hót: “Đã một tháng rồi Bệ hạ không lật thẻ bài!”

“Nô tài chưa từng thấy Bệ hạ nhớ nhung tiểu chủ nào như vậy cả.”

Hehe.

Nghe cũng khá giống với lời thoại của quản gia già trong tiểu thuyết tổng tài bá đạo.

Tôi nằm nghiêng trên giường, ôm quyển 《 Hoa Hạ Dị Văn Lục 》 mà mình đang đọc say mê, đáp qua loa: “Bản cung biết rồi, đây là vinh sủng khôn cùng.”

Nói xong tôi thờ ơ vẫy tay, bảo Vân Thường cô cô thưởng một hạt đậu vàng cho gã ta.

Tiểu thái giám vui mừng khôn xiết, nói một đống lời cát tường về xuân ân mênh mông cuồn cuộn, sớm sinh long tử.

Đêm về, kiệu Xuân Ân Ngọc Lộ đến đón tôi.

Tôi đuổi họ về: “Đợi ta ghi chép xong việc Hùng ma ma tự sát sẽ tự mình qua đó.”

Thủ lĩnh thái giám nhíu mày, nghiêm túc nói: “Nương nương, xin thứ lỗi, điều này không hợp quy tắc.”

Tôi dọa hắn: “Ngươi đừng nói nữa, nói nữa là nửa đêm Hùng ma ma đến tìm các ngươi đấy!”

Các thái giám sợ đến nỗi tóc gáy dựng đứng, liên tục niệm “ma ma tha mạng”, rồi hoảng hốt bỏ đi.

…

Đêm đó, Hùng ma ma lại treo cổ.

Mây đen che khuất mặt trăng.

Tôi ngồi trong Vọng Nguyệt đình, chống cằm thẫn thờ.

Bà ta treo trên xà nhà, cơ thể theo gió nhẹ đung đưa, đôi giày thêu cũ rồi, lưỡi thì thè ra.

Tôi nói chuyện với bà ta: “Ma ma à, mặt trăng rất nguy hiểm lắm phải không?

“Ánh trăng có thể biến người thành yêu quái phải không?”

Hùng ma ma không nói gì, chỉ liên tục đá vào đầu tôi.

15

Sau khi ghi chép xong, tôi đi đến Dưỡng Tâm điện một mình.

Trên đường, tôi bị một chiếc kiệu sang trọng chặn đường.

Từ trong kiệu có một bàn tay trắng ngần thò ra, tiếp đó là một khuôn mặt điềm đạm uy nghiêm như hoa mẫu đơn.

Đối phương bước xuống kiệu, lạnh lùng đánh giá tôi, nói với giọng điệu kiêu ngạo:

“Ngươi chính là người đã thay đổi thân phận, trở thành Tương phi ư?”

“Ngươi chính là người đã trèo lên long sàng, mê hoặc quân chủ?”

“Ngươi chính là người đã không giữ quy tắc, kiêu ngạo vô lễ?”

Liên tiếp ba câu hỏi, âm điệu du dương, không vội không chậm.

Nhưng ánh mắt gay gắt, tựa như lưỡi dao.

Nàng ta nén cơn giận, hình như kiên nhẫn sắp cạn kiệt: “Thấy bản cung còn không mau quỳ xuống!”

Đại nha hoàn bên cạnh nàng ta kiêu ngạo nói hùa theo: “Thấy Quý Phi nương nương còn không mau quỳ xuống?”

Lời vừa dứt.

Mây đen tan ra, ánh trăng đổ xuống!

Tôi chỉ vào phía sau đầu Quý Phi nương nương: “Cẩn thận!”

Các thái giám khiêng kiệu, thị vệ đeo gươm, nha hoàn theo hầu, tất cả đều biến thành yêu quái!

Đại nha hoàn vừa mắng tôi bèn áp sát sau gáy Quý phi, lộ ra hàm răng sắc nhọn.

Nhưng Quý phi chỉ lo cười lạnh với tôi:

“Đúng là không có quy tắc, có vẻ ngươi không để bản cung vào mắt rồi nhỉ?”

Tôi bay người lên trước, ôm nàng ta nhảy lên đầu tường.

“Nương nương, thần rất để ý đến nương nương.” Tôi liếc mắt mỉm cười với nàng ta: “Nhưng mà nương nương nặng quá.”

“Phóng… Phóng túng!” Đồng tử của Quý Phi khẽ run: “Buông ta ra!”

Tôi không kịp giải thích.

Bọn yêu quái cũng có thể phi qua mái nhà để leo tường.

Tôi đỡ lấy Quý phi, vung tay tung bùa: “Chấn quyết, Lôi đình bạo nổ!”

Ầm ầm…

Sấm sét lũ lượt kéo tới trên chín tầng trời cao!

Mười đường thiên lôi chẻ xuống! Bọn yêu quái ở cách chúng tôi nửa mét bị đánh thành tro bụi.

Đôi mắt của Quý phi kinh hoàng chấn động, nàng ta sợ tới mức bật khóc ngay tại chỗ.

Nàng ta nhìn chằm chằm tro bụi bay khắp trời, lắp bắp nói:”Ngươi, ngươi ở Vĩnh Thọ cung đúng không? Bản cung sẽ lập tức dọn đến ở chung với ngươi!”

……

Quý phi có tên là Vũ Văn Hy.

Tổ phụ của nàng ta Vũ Văn Uyên là đại học sĩ của Nội các, người này đã qua đời.

Phụ thân Vũ Văn Nhạc là đại thống lĩnh Cấm Vệ quân, người nay vẫn còn sống.

Tôi dỗ dành nàng ta mất một lúc rất lâu, mới khiến nàng ta ngừng rơi nước mắt: “Ta có chuyện muốn nhờ người.”

Vũ Văn Hy bám chặt vào người ta: “Chỉ cần ngươi đừng rời xa ta, một trăm việc ta cũng đồng ý!!!”

“Nương nương, người ôm ta làm ta không thở được.” Tôi đẩy nàng ta ra, lấy một nắm bùa lôi: “Ta sẽ cho người hết những lá bùa này, chúng sẽ bảo vệ người giống như ta ở bên cạnh bảo vệ người vậy.”

“Người là con gái võ tướng, tổ phụ lại là người có học thức uyên bác, người có hiểu gì gọi là xả thân cứu nước, vì quốc vì dân không?”

“Bây giờ không biết có bao nhiêu yêu ma đang ẩn nấp ở trong Kinh thành, chực chờ giết người uống máu.”

【 Ở nước Hoa Hạ không biết ẩn chứa bao nhiêu yêu quái, ăn thịt người sống. 】

“Tranh giành ghen tuông, đâu phải phẩm cách của những bậc nhi nữ tốt đẹp như chúng ta. Người có bằng lòng cùng với chúng ta, cứu lấy tòa thành này, cứu lấy thế giới này không?”

Đôi mắt của cô gái ấy bỗng bừng sáng.

Nàng ta gật đầu thật mạnh.

Quý phi đồng ý giúp tôi đến nhà cũ của Vũ Văn Uyên, tìm kiếm tin tức về Hùng ma ma.

Bình luận:

【 Hahahaha, quý phi đáng yêu quá, bị lừa đến ngớ người rồi. 】

【 Cái này là đang lừa gạt đúng không? Vẻ mặt của tiểu bạch hoa này nghiêm túc quá, khiến tôi cũng có hơi cảm động đó! 】

【 Kẻ hành hiệp trượng nghĩa vì nước vì dân, đó là lời Quách Tĩnh nói với Dương Quá trong “Thần điêu đại hiệp”. 】

【 Quách Tĩnh trấn thủ thành Tương Dương cả đời, xả thân quên mình, ông là một đại hiệp chân chính! 】

【 Kim Dung tiên sinh thiên cổ! 】

【 Kim Dung tiên sinh thiên cổ!!! 】

16.

Tạ Đường đã cho toàn bộ thuộc hạ lui ra từ lâu, anh ấy ngồi trước bàn cờ một mình, vừa đợi tôi, vừa tự mình chơi cờ.

Ánh đèn rọi lên gương mặt anh, bóng nghiêng đẹp tựa người trong tranh.

Thấy tôi đến, anh ấy đặt quân cờ xuống, chia sẻ manh mối mới.

“Cây bút của họa sư mù được chế tạo từ ánh trăng sáng. Nơi nào được vẽ, nơi đó tức khắc hóa thành chốn hoang tàn.”

“Ánh trăng sáng quả thực rất nguy hiểm.”

“Có lẽ người bạn họ Vương của cô đã thật sự đoán đúng rồi đấy.”

Tạ Đường còn điều tra cả Đông Phương Kính.

Đại quốc sư vẫn ghét cái ác như thù, hành sự kỳ quặc.

Hắn ta bất ngờ xây dựng một tế đàn trên đỉnh núi cao, định thắp lên lửa trời vào đêm rằm tháng Giêng, ngay ngày trăng tròn vằng vặc!

Nhằm thiêu rụi mặt trăng!

“Anh chấp thuận để hắn ta làm vậy sao?” Tôi kinh ngạc.

Tạ Đường lắc đầu: “Tối mai mới là kỳ hạn cuối cùng, chúng ta vẫn còn đủ thời gian.”

Khu bình luận đứng hình:

【 Các người chỉ còn có một ngày một đêm thôi! Con mẹ nó, cái này mà gọi là vẫn còn đủ thời gian sao??? 】

【 Đường Thần bình tĩnh thật ấy. 】

Tôi duỗi người một cái, thưởng thức đồ ăn.

“Quả thật, chúng ta vẫn còn đủ thời gian.”

Bình luận: 【 … 】

【 Hai người! Hai người!!! 】

【 Ha ha ha ha, đúng là xứng đôi. 】

【 Hoảng loạn làm gì? Tôi chọn tin tưởng Đường Thần và Tiểu Bạch Hoa. Các người thì sao? 】

【 He he, chúng ta chọn tự nổ tung tại chỗ! 】

17.

Ngày Tết Nguyên Tiêu, Vương Trung Thu đã trở về.

Thiếu niên mệt mỏi rã rời: “Thân là vai chính, tôi đã cố gắng hết sức rồi.”

Cậu xòe tay ra, trên tay là hai phong thư đã bị nhàu nát: “Đây là di thư của Cừu Viễn và Tôn Chiêu. Tôi đã đi tìm nhiều nơi lắm rồi, nhưng chỉ tìm được hai lá thư này mà thôi.”

Tôi rót cho cậu ấy một chén Vân Giản Xuân: “Cậu vất vả rồi! Cậu đúng là tài hoa xuất chúng!”

Sau đó, tôi mở hai phong di thư ra.

Cừu Viễn: 【 Trăng treo đỏ rực, soi bãi gai hoang. Lão vu gõ trống, xương trẻ làm củi.. 】

Tôi đọc xong, nhíu mày.

Hai câu này còn quỷ dị hơn so với hai câu trong Vân Mộng Dao.

“Trăng đỏ rực, chiếu soi bụi gai hoang dã. Lão vu đánh trống, lấy xương trẻ con làm củi đốt?”

Tôi đọc xong, trầm tư suy nghĩ.

Mặt trăng màu đỏ, có thể hiểu là đang bị lửa thiêu đốt.

Lão vu gõ trống, lẽ nào đang ám chỉ Quốc sư Đông Phương Kính?

Thế nhưng hắn ta vẫn còn rất trẻ tuổi.

Lẽ nào trong bóng tối, có một “lão vu” mà chúng tôi không hề hay biết?

Điều kinh hãi nhất là câu “lấy xương trẻ con làm củi”, đây là chuyện người chính trực có thể làm ra sao?

…

Tôi xem tiếp phong thư sau.

Tôn Chiêu: 【 Trăng mờ trăng tỏ, vầng hồn đổi trao. Lúc tròn lúc khuyết, người thọ bao lâu? 】

Hai câu này thì rất dễ hiểu.

【 Trăng mờ trăng tỏ là chỉ hình thái của mặt trăng. Trăng có lúc âm u, có khi sáng tỏ, khi tròn khi khuyết, nhưng vĩnh viễn không lặn. Còn đời người thì được bao lâu? 】

Hình như chỉ là sự cảm thán về cuộc đời ngắn ngủi của con người, có lẽ còn xen lẫn chút ngưỡng mộ hoặc ghen tị đối với sự trường tồn của vầng trăng.

…

Tôi dẫn Vương Trung Thu đi tìm Tạ Đường.

Vương Trung Thu thấy Tạ Đường thì mừng rỡ khôn xiết, nói năng cũng lắp bắp.

“Đường, Đường Thần, nếu có thể sống sót rời khỏi trò chơi, liệu tiểu đệ có thể chụp ảnh cùng ngài không?”

Tôi xách cổ áo cậu ấy: “Tạ Đường cầu xin cậu giúp, không phải cậu cầu xin anh ấy! Cậu làm ơn kiêu hãnh lên một chút được không?”

Vương Trung Thu kích động vô cùng, mắt long lanh như sao.

“Đường Thần a, Đường Thần à, tiểu đệ nguyện dâng hiến hết sức, tận tâm tận lực!!”

Tôi vỗ trán: “…”

Điều an ủi duy nhất là Tạ Đường không xem thường chúng tôi, ngược lại còn cười rất tươi.

Vốn dĩ chúng tôi tưởng rằng có thể hỏi được gì đó từ họa sư mù.

Nhưng ai cũng không ngờ, họa sư mù đang ở trong nhà lao, lại đột nhiên gặp chuyện rồi!

Ông ta đã trúng độc!

Thế nên ông ta hôn mê bất tỉnh, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc.

Tôi lật tìm đan dược của sư tỷ, nhưng lại chẳng biết nên dùng viên nào, dùng thuốc bừa bãi ắt sẽ đoạt mạng người khác ngay.

Vương Trung Thu cẩn thận quan sát họa sư mù… Cậu trấn tĩnh nói: “Có thể chữa được.”

Thiếu niên cười trong trẻo, bình tĩnh lại tự tin: “Vương gia Hán Trung chúng tôi là con cháu nhà y đó.”

“Chị gái của tôi Vương Nguyên Tiêu đã học được “Bàn tay Hoa Đà”, còn “Dược Vương Thiên Kim Phương” mà Vương Trung Thu tôi đây tu luyện cũng có thể xưng là một kỹ năng tuyệt diệu đấy.”

“Đây mới là dị năng chân chính của tôi!”

Ánh đèn lập lòe, nhưng chẳng sánh được với đôi mắt sáng ngời của cậu.

Khoảnh khắc này, thiếu niên Vương Trung Thu giống như một nhân vật chính, tỏa sáng hơn bất kỳ ai khác!

18.

Tạ Đường sai người đi điều tra nghi thức tế lễ của Đông Phương Kính, dò xét xem có việc bắt cóc trẻ nhỏ nào không, để đề phòng việc “lấy xương trẻ làm củi đốt”.

Vương Trung Thu giải độc cho họa sư mù.

Tôi thì ra ngoài cung tìm Vũ Văn Hi, cùng nàng ta tìm kiếm manh mối trong nhà cũ của Vũ Văn Uyên.

…

Nàng ta sai thị vệ, tôi sai người giấy, từ khi mặt trời lên cao cho đến khi hoàng hôn buông xuống.

Lúc này chúng ta mới tìm được một quyển… 《 Hoa Hạ Dị Văn Lục 》!

Lại là 《 Hoa Hạ Dị Văn Lục 》!

Chẳng lẽ không còn nhiều điển tịch ghi chép về chuyện của Hùng ma ma ư?

Tôi buồn chán lật đại, càng lật càng thấy không ổn.

Có vài câu chuyện khác với phiên bản trước đây tôi từng đọc!

Ví như…

Phiên bản hôm qua nhắc đến Đông Phương Nhã, sẽ kính trọng gọi là Thượng sư.

Phiên bản này khi nhắc đến Đông Phương Nhã, lại gọi là “lão hồ ly già xảo quyệt độc ác”.

Hồ ly… Già…

Lẽ nào “hồ ly bái sao Bắc Đẩu” và “lão vu gõ trống” đều nói về hắn ta?

Lẽ nào Đông Phương Nhã chưa chết?

Tôi vội vàng lật đến đoạn về Hùng ma ma, quả nhiên nội dung cũng khác!

…

Không biết rõ tên thật của Hùng ma ma là gì.

Nhưng bà có một người muội muội lừng danh thiên hạ.

Người muội muội tên Hùng Niệm Chi, tinh thông thi văn, đọc qua là thuộc lòng, là nữ tể tướng nổi tiếng trăm năm trước.

Thế nhưng vị nữ tể tướng này lại bỗng nhiên mất tích vào lúc đang ở phất lên như cờ trước gió khi mới ba mươi lăm tuổi!

Điểm cốt yếu ở đây!

Hùng ma ma không hề đi tìm muội muội!

Bà chỉ ngồi ngây dại ngắm vầng trăng hàng đêm, ngắm suốt ba mươi năm trời!

Người khác hỏi bà, vì sao lại thích ngắm trăng đến vậy, bà muốn nói lại thôi, giữ kín như bưng.

Sau này, Hùng ma ma sống hết thọ mệnh an ổn qua đời, di ngôn trước lúc lâm chung mang đầy ý tứ sâu xa: “Đừng quên nàng ấy! Đưa nàng ấy về nhà…”

“Đưa bọn họ về nhà!!”

Sau khi mất, hồn phách của Hùng ma ma không chịu rời đi.

Bà cứ quanh quẩn mỗi đêm, dùng việc “tự sát” để khiến cho người sống chú ý tới!

Cuối cùng, bà luôn vươn ngón tay, chỉ thẳng về vầng trăng.

Lão quốc sư Đông Phương Nhã đã làm phép mấy lần, muốn trừ khử quỷ hồn, nhưng vẫn chưa bao giờ thành công!

【 Trong cung Quảng Hàn, rốt cuộc có thứ gì tồn tại? 】

Vũ Văn Uyên thở dài một tiếng, thốt ra câu hỏi này.

19.

Tôi vội vã trở về hoàng cung, trên đường đã lý giải được nhiều chuyện.

Hùng ma ma không hận mặt trăng, thậm chí có thể nói bà ta nhớ nhung mặt trăng.

Điều này có nghĩa, việc Hùng Niệm Chi mất tích không phải do mặt trăng gây hại.

Bà ấy không biến thành yêu quái.

Ánh trăng sẽ không biến người thành yêu quái!

Mặt trăng không phải tà thần!

Vậy vì sao ánh trăng sáng vừa chiếu xuống, người bình thường lại biến thành yêu quái?

Trừ phi, những kẻ đó hoàn toàn không phải là “người bình thường”!

Chúng vốn dĩ đã là yêu quái!

Chính nhờ ánh trăng sáng đã khiến chúng hiện hình!

Tương phi vốn dĩ là yêu quái biến thành!

Tôn Doãn Hỷ vốn dĩ là yêu quái biến thành!

Không biết còn có bao nhiêu yêu quái đang âm thầm sống bên cạnh chúng tôi, đợi đến khi đói bụng thì tiện tay bắt lấy một người mà ăn thịt.

Càng nghĩ, càng thấy da đầu tê dại.

Lại nói về Đông Phương Kính…

Ngày hôm qua Đông Phương Kính đã giết chết Tôn Doãn Hỷ, có lẽ hắn ta cũng chẳng phải người tốt.

Hắn ta rất xảo quyệt!

Hắn ta giết yêu quái Tôn Doãn Hỷ, khiến tôi dần dần sinh lòng tin tưởng hắn, không còn nghi ngờ nữa.

Còn nữa, hắn ta ra lệnh cho Tôn Doãn Hỷ đưa cho tôi một quyển 《 Hoa Hạ Dị Văn Lục 》 giả, khiến tôi phải đi cứu lấy quyển sách thật.

Ai ngờ, quyển sách được cứu ra từ chậu lửa, cái gọi là sách thật cũng là giả!

Hắn ta lôi kéo tôi chui vào từng tầng từng lớp cạm bẫy!

Từ khi hắn ta đặt ra cái bẫy “ánh trăng sáng” cho Tạ Đường, thì tôi nên biết hắn ta là một con hồ ly già hành sự tỉ mỉ, cực kỳ xảo quyệt!

May mắn thay Tạ Đường cảnh giác, không tin tưởng vào manh mối đó hoàn toàn.

Vậy thì…

Còn họa sư mù đó thì sao?

Ông ta lấy ánh trăng làm bút, hẳn phải là một người tốt mới phải!

Dưới ngòi bút của ông ta, quán trà, tiệm gạo, thanh lâu, tiền trang, nha môn đã biến mất, rốt cuộc ông ta đã làm bằng cách nào?

20.

Tôi một mạch chạy về cung, đi thẳng vào Dưỡng Tâm Điện.

Vừa bước vào đại điện, Tạ Đường đã thốt ra một câu kinh người: “Họa sư mù chính là Đông Phương Kính thật sự!”

Tôi ngẩn người: “Hả?”

Tiếp đó, anh ấy lại thốt ra một câu: “Cái kẻ giả mạo Đông Phương Kính kia kỳ thực là Đông Phương Nhã.”

Tôi chấp nhận câu này khá nhanh: “Lão vu gõ trống, hồ ly bái sao Bắc Đẩu, hai câu này quả thực rất phù hợp với Đông Phương Nhã!”

Hai ngày này.

Tạ Đường lén lút theo dõi Quốc sư Đông Phương Kính.

Phát hiện thỉnh thoảng Quốc sư ta sẽ trở nên vô cùng già nua, cực kỳ giống với Đông Phương Nhã trong tranh, bởi vậy anh ấy mới nghi ngờ người này thực ra là Đông Phương Nhã.

Còn về việc, vì sao nói họa sư mù là Đông Phương Kính?

Tạ Đường nhướng mày: “Chuyện này phải cảm ơn Vương Trung Thu.”

“Do họa sư mù trúng kịch độc, diện mạo và thân hình khác xa so với trước kia.”

“Vương Trung Thu giúp hoạ sĩ mù giải độc xong lại trở về dáng vẻ vốn có của Đông Phương Kính.”

Lại nói đến cây bút Nguyệt Hồn kia…

Tuân theo lý thuyết thực tiễn sinh ra chân lý, Tạ Đường giao bút cho các họa sư khác vẽ tranh đêm trăng.

Cửa hàng tơ lụa, đạo quán, chùa chiền mà họa sư vẽ không hề biến mất. Thế nhưng tiệm cầm đồ và phủ Quốc sư lại biến mất!

Tạ Đường nói: “Có lẽ điều này có ý nghĩa gì đó…”

Tôi chợt hiểu ra nên tiếp lời: “Thật ra những nơi bị biến mất đều là hang ổ của yêu quái!”

“Bút Nguyệt Hồn đã đánh thẳng vào sào huyệt của chúng!”

Tạ Đường tán thưởng gật đầu: “Đúng là như vậy.”

Nói về Đông Phương Nhã và Đông Phương Kính.

Người trước là cụ tổ của người sau, Đông Phương Nhã ra tay tàn độc với chính tằng tôn của mình sao?

Mang theo lòng đầy nghi hoặc, chúng tôi bước vào mật thất.

…

Trong mật thất, trán Vương Trung Thu lấm tấm mồ hôi.

Thấy hai người chúng tôi bước vào, cậu thở phào nhẹ nhõm: “Hai người đến đúng lúc lắm! Anh ta tỉnh rồi!”

Đôi mắt của Đông Phương Kính bị dải lụa trắng che đi, sắc mặt trắng bệch.

Sau khi giải độc, thính giác của anh ta đã khôi phục, cũng không còn là kẻ câm nữa.

Tôi dán một lá “bùa nói thật” lên người Đông Phương Kính, đây là lá bùa tôi xin được từ vị sư huynh thích nghiên cứu những loại bùa chú quái dị, đảm bảo anh ta chỉ có thể nói sự thật.

Thế là, chúng tôi đã được nghe một câu chuyện hào hùng, bi tráng, đầy phong ba bão táp!

21.

Hơn trăm năm trước, đại lục Hoa Hạ xuất hiện rất nhiều yêu quái.

Chúng giết người ăn thịt!

Nơi chúng đi qua, lầu son gác tía đổ sập rồi bị lửa dữ thiêu đốt.

Sự phồn hoa của thế gian sụp đổ trong chớp mắt, mọi thứ đều bị hóa thành tro tàn, trở về hoang vu.

Khi đó, Quốc sư Đông Phương Nhã còn rất trẻ, ông ta dẫn dắt các đệ tử phủ Quốc sư liều chết chống cự, nhưng không thể thắng được kẻ địch.

Nữ tể tướng Hùng Niệm Chi nghĩ ra một kế, có thể giữ lại mầm mống văn minh trong bóng tối vô tận!

Đó chính là…

Phái ba ngàn tử sĩ, mang theo hạt giống văn minh Hoa Hạ, lấy cơ thể và thần hồn làm nhiên liệu để bay lên cung trăng.

Trong đêm dài tuyệt vọng không thấy ánh sáng đó!

Hùng Niệm Chi đã dẫn hai ngàn chín trăm chín mươi chín tử sĩ, uống đan dược “Bôn Nguyệt Linh Đan” do Đông Phương Nhã luyện chế, bay về phía mặt trăng!

Ngộ Không! Thái Bạch!

Mặc Tử! Hoa Đà!

Tổ Hành! Đạo Hy…

Trong đêm đen chết chóc đó, ngàn tử sĩ mang theo hy vọng cùng nhau bay về phía mặt trăng!

Thân thể của họ tan rã, thần hồn của họ bùng cháy.

Không ngừng nghỉ!

Không ngừng nghỉ!

Giống như, ba ngàn ngôi sao băng!

…

Sau đó, Đông Phương Nhã bị yêu quái giết chết!

Kẻ cầm đầu lũ yêu quái đã thay thế ông ấy, trở thành Đông Phương Nhã mới.

Yêu quái giả trang thành hình dạng con người, sinh sống cùng với họ.

Dưới sự xâm thực của yêu ma, ký ức của con người dần dần bị thoái hóa.

Con người bị yêu quái nuôi dưỡng.

Khi cần thì cứ tùy tiện bắt một người để ăn là được!

Sau này, “Đông Phương Nhã” phát hiện ra Hùng ma ma, chỉ có bà còn nhớ người thân của mình đang ở trên mặt trăng.

Chỉ có bà, một nhân vật nhỏ bé không đáng chú ý này, vẫn kiên cường không biết mệt mỏi, miệt mài ngước nhìn mặt trăng! Chờ đợi những người trên mặt trăng trở về cố hương.

Bà liên tục tự sát, thu hút sự chú ý của con người.

Thế nhưng ông ta, lại không thể loại bỏ bà.

Không thể loại bỏ bà!!!

…

Đông Phương Kính là thuật sĩ xuất sắc nhất, tài năng nhất trong gia tộc Đông Phương.

Anh ta cảm thấy tò mò về Hùng ma ma, không ngừng đào sâu, rồi cũng đào ra được bí mật dần bị con người lãng quên đó!

Đèn đuốc sáng trưng.

Đông Phương Kính bước ra khỏi tẩm điện, kinh ngạc ngước nhìn mặt trăng, nhưng không hề nhận ra phía sau mình là “Đông Phương Nhã” với khuôn mặt đầy nếp nhăn, nở nụ cười âm u quỷ dị. Kẻ cầm đầu yêu quái đó đang cần một gương mặt trẻ tuổi để duy trì thân phận của nó ở nhân gian!

Nó đã giết anh ta!

May mắn thay, Đông Phương Kính không thực sự chết, anh ta đã dùng kế “ve sầu lột xác” để trốn thoát.

Nhưng anh ta đã trúng kịch độc của “Đông Phương Nhã”, mắt không thể nhìn, tai không thể nghe, miệng không thể nói, thậm chí ngay cả dung mạo cũng đã thay đổi!

Dù thảm hại đến như vậy, nhưng anh ta vẫn mượn được một luồng ánh trăng sáng từ trời cao, hóa thành bút Nguyệt Hồn! Trở lại Kinh thành, liều chết một trận cùng “Đông Phương Nhã”!

Ngọc Bàn Ngọc Bàn, soi lên núi non.
Trăng mờ trăng tỏ, vầng hồn đổi trao.
Lúc tròn lúc khuyết, người thọ bao lâu?
Người thọ bao lâu, lòng vững như núi.
Chẳng nghiêng chẳng sụp, chẳng quên chẳng đoạ lạc
……

Vũ Văn Uyên từng hỏi: 【 Rốt cuộc trong cung Quảng Hàn có thứ gì đang tồn tại vậy? 】

Thứ gì đang tồn tại?

Người thân, nỗi nhớ và tình yêu.

Văn minh, hy vọng và giấc mơ.

22.

Cái tên Đông Phương Kính giả mạo kia muốn thiêu rụi mặt trăng!

Ngọn lửa này, ông ta đã lên kế hoạch từ trăm năm trước.

Đêm nay, ông ta mới chuẩn bị xong nhiên liệu, trong suốt trăm năm, ông ta đã thu thập vô số xương khô của loài người.

Lúc chúng tôi xông ra khỏi Dưỡng Tâm Điện, bầu trời bốc cháy dữ dội, không ngừng áp sát vầng trăng tròn vành vạnh không tì vết!

Cổng Dưỡng Tâm Điện.

Linh hồn của Hùng ma ma đang sốt ruột chờ tôi.

Chưa đến giờ Tý, thế mà bà lại xuất hiện sớm đến vậy!

Vốn dĩ bà không thể rời khỏi Vĩnh Thọ cung, vậy mà giờ lại chạy đến Dưỡng Tâm Điện!

Hùng ma ma bị cấm chế xiềng xích, rõ ràng ngay cả 【 Vấn Vật 】 của Vương Trung Thu cũng không thể khiến bà mở miệng…

Thế mà giờ đây bà lại gào thét nức nở! Vừa sốt ruột vừa bi ai chỉ thẳng về phía mặt trăng!

Chúng tôi cúi mình, cúi đầu thật sâu với bà: “Ma ma, bà đừng lo.”

“Bà cứ yên tâm, chúng tôi sẽ bảo vệ mặt trăng!”

“Chúng tôi sẽ đưa bọn họ về nhà!”

Nước mắt của Hùng ma ma tuôn như mưa.

Bình luận vỡ òa:

【 Hu hu hu hu, Hùng ma ma! Bà nhất định phải đợi đến khi di hài của Niệm Chi trở về đó! 】

“Tiên Hạc Dẫn!” Tôi giơ tay bấm quyết.

Một tiếng hạc kêu trong trẻo vang lên!

Hạc tiên khổng lồ từ hư không bay ra, đón lấy tôi và Tạ Đường bay thẳng lên trời cao.

Dưới ánh mắt tiễn biệt đầy thành kính của quỷ hồn, chúng tôi cưỡi hạc bay về núi Vạn Trọng.

Chúng tôi càng bay càng xa, linh hồn của Hùng ma ma dần trở nên trong suốt.

Vốn dĩ bà không nên rời khỏi Vĩnh Thọ cung.

Nhưng bà vẫn chạy đến cầu cứu. Bởi vì…

Mặt trăng đang bốc cháy.

23.

“Bay về hướng nào?” Tôi hỏi.

“Núi Vạn Trọng.” Tạ Đường đáp.

Tôi sốt ruột: “Núi nào trong núi Vạn Trọng?”

Tạ Đường bình tĩnh: “Tên núi chính là núi Vạn Trọng.”

…

“Đông Phương Kính” đứng trên cao giữa trời lộng gió, tay áo rộng phấp phới tựa như tiên nhân trên cung trăng.

Tiếng trống nặng nề, dồn dập như sấm rền!

Lửa nóng bừng cháy, chiếu đỏ gương mặt mỗi người.

Tạ Đường khẽ nâng cổ tay, một bàn cờ khổng lồ bao trùm cả ngọn núi!

Quân cờ đen chiêu gọi các vì sao, quân cờ trắng vẽ nên bờ cõi.

Vạn quân cờ cùng lúc bay ra! Xông về phía yêu quái!

Đôi mắt của thiếu niên anh tuấn bốc lửa: “Tôi sẽ giết giặc.”

Tôi ngẩng đầu nhìn vầng trăng đang cháy: “Tôi đi dập lửa!”

Từ trong bùa truyền âm vọng lại tiếng Đông Phương Kính, Vương Trung Thu và Vũ Văn Hi: “Cứ giao hết yêu quái trong thành lại cho chúng tôi!”

Đông Phương Kính: “Đông Phương gia nhà ta đời đời là Quốc sư, linh hồn tiên tổ, con cháu hậu thế, đều có thể trợ giúp ta một tay!”

Vũ Văn Hi: “Ta có mười vạn cấm quân của phụ thân ta, tuy một nửa đã biến thành yêu quái, nhưng vừa hay có thể đủ để đối đầu với nhau!”

Vương Trung Thu: “Ngoài chúng tôi ra, còn bảy người chơi sống sót nữa! Chúng ta đều không tự sát!”

【 Ting! 】

Hệ thống đột nhiên hỏi: 【 Chỉ còn nửa tiếng nữa là đến thời gian phải hoàn thành nhiệm vụ, xin hỏi người chơi Lý Khả Ái có chọn tự sát không? 】

【 Tự sát sẽ không chết. 】

【 Nếu không thì có thể bị giữ lại trong trò chơi vĩnh viễn đó~ 】

Mắt tôi như bốc lửa: “Tự sát tự sát, tự sát cái đầu nhà mày ấy!”

Chúng tôi đã phát hiện ra sự thật.

Tôi, Tạ Đường và Vương Trung Thu đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Bây giờ chúng tôi muốn làm một chuyện lớn hơn!

Hệ thống lắp bắp: 【 Cô cô cô, làm gì mà hung dữ với tôi vậy hả? Còn nửa tiếng nữa, tôi chỉ thông báo theo lệ thường thôi mà. 】

Bình luận trên màn hình cuồn cuộn trôi nhanh.

【 Di ngôn của người chơi tự sát đã được thu thập xong rồi! 】

【 Ngoài Cừu Viễn, Tôn Chiêu và Vân Mộng Dao ra, còn có 37 lời di ngôn nữa đó! 】

【 Mau nói đi mau nói ra đi, tôi muốn nghe! 】

【 Di ngôn là… 】

【 Đầu giường ánh trăng rọi, ngỡ mặt đất phủ sương. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương. 】

【 Rượu một vò, hoa một cội, uống riêng mình, không bạn tri âm. Nâng chén mời trăng sáng, với bóng nữa thành ba. 】

【 Ngồi giữa rừng trúc rậm, gảy đàn lại ngâm vang. Rừng sâu người nào biết, trăng sáng đến soi cùng. 】

【 Trăng mọc biển khơi xa, Cùng ngắm một vầng ngà. 】

【 Bờ sông ai trông trăng trước? Trăng sông năm nào chiếu người đầu tiên? 】

【 Người xưa không thấy trăng hiện tại, vầng trăng hiện tại chiếu người xưa! 】

【 Chỉ nguyện người bền lâu, Ngàn dặm cùng ngắm nguyệt. 】

【 Gió xuân lại thổi bờ Giang Nam, trăng sáng khi nào chiếu ta về? 】

Trăng sáng khi nào chiếu ta về!

Mặt trăng, là ánh sáng trong lòng.

Nó là dòng lệ tuôn dài khi ly biệt.

Nó là bài thơ dài hơn trăm ngàn dòng.

Ngay cả với mối tình đầu, người khó lòng từ bỏ nhất, chúng ta cũng gọi là ánh trăng sáng.

Nó, từ trước đến nay nó đều là một mảnh tinh khôi trong lòng dân tộc Hoa Hạ!

Làm sao nó lại là yêu quái được cơ chứ?

24.

“Khảm quyết, mênh mông cuồn cuộn!”

Sông ngòi chảy ngược, cuồn cuộn xông tới!

Xông thẳng vào ngọn lửa dữ dội!

Nước lửa gặp nhau, lửa dữ đã tiêu tán hơn phân nửa.

“Thủy Long Ngâm!”

Một con rồng nước trong suốt từ hư trên không bay ra! Điên cuồng phun nước lên mặt trăng!

Tôi chắp tay cầu nguyện: “Bắc Đẩu khai quang, Nam Thần dẫn đường. Mười hai bậc thang mây, cầu mưa tám ngàn thước. Ba hồn tụ lại, bảy phách không sợ. Thái Ất tiếp dẫn, mời quân về nhà!”

Mặt trăng nở rộ ánh sáng dịu dàng rực rỡ!

Bên cạnh tôi có ba ngàn hạt giống lấp lánh bay đến, cùng với một đoạn xương ngón tay út.

Thế giới trải qua hoang tàn.

Mặt trăng đã bảo tồn tất cả nỗi nhớ, kỳ vọng, tình yêu và giấc mơ của nhân gian.

Đoạn xương ngón tay út kia là di hài cuối cùng của ba ngàn anh hùng liệt sĩ!

Tôi cưỡi hạc lơ lửng trên không trung, ngẩng đầu nhìn mặt trăng.

Những linh hồn tan nát rời xa quê hương kia đang tụ lại thành những ngôi sao.

Ba ngàn tử sĩ, hóa thành ba ngàn vì tinh tú! Từ từ bay về phía vũ trụ bao la!

Vô số sao băng xẹt qua bầu trời…

Trong một khoảnh khắc, tôi như nhìn thấy gương mặt của họ.

Tôi không quen biết họ.

Nhưng tôi cảm thấy tôi đã quen biết từng người trong số họ.

“Tôi đến đón mọi người về nhà.”

—Ngoại truyện

Đại sảnh trò chơi phát thông báo.

【 Ting 】

【 Thành công vượt qua ải “Ngọc Bàn”. 】

【 Số người vượt ải: 10 người. 】

【 Phần thưởng trò chơi là hai trăm ngàn kim tệ, đã được chuyển vào tài khoản, xin chú ý kiểm tra. 】

Tôi mở điện thoại.

Chương trình Xuân Vãn đang phát một bài hát lãng mạn như 【 Kinh Thi 】.

Cũng giống như ải này, bài hát có tên là 【 Ngọc Bàn 】.

“Ngọc Bàn Ngọc Bàn, khi nào Đại Thánh thỉnh kinh trở về?

Ngọc Bàn Ngọc Bàn, đứa trẻ ấy đã phủi sạch sương gió, vì người gom Bắc Đẩu, đưa người về cố hương.”

Những đứa trẻ cười toe toét ca hát.

Tôi chợt bật khóc.

← Chương trước
Mục lục
Chương sau →
Series Lý Khả Ái: Lớp 11A3 – Tất Thắng! (P1)Series Lý Khả Ái: Trương Tam và Cthulhu (P2)Series Lý Khả Ái: Bách Quỷ Kinh Mộng (P3)Series Lý Khả Ái: Khách Sạn Quý Phi (P4)Series Lý Khả Ái: Tân Khoa Trạng Nguyên (P5)Series Lý Khả Ái: Tiểu thư Jenny (P6)Series Lý Khả Ái: Thanh Sơn Hữu Hạnh Mai Trung Cốt (P7)Series Lý Khả Ái: Viện Bảo Tàng (P8)Series Lý Khả Ái: Cô bé Lọ Lem (P9)Series Lý Khả Ái: Mắt Mỹ Nhân (P10)Series Lý Khả Ái: Vọng Thư (P11)Series Lý Khả Ái: Nụ Cười Trị Giá Ngàn Vàng (P12)Series Lý Khả Ái : Giải Dược Của Đại Đường (P13)Series Lý Khả Ái: Sắc Huyết Phong (P14)Series Lý Khả Ái: Mệnh của ngài thiếu ta (P15)Series Lý Khả Ái: Sao Phải Khổ Vậy (P16)Series Lý Khả Ái: Ngộ Không (P17)Series Lý Khả Ái: Nguyệt Dạ Lang Nhân Sát (P18)Series Lý Khả Ái: Trân Lung Sơn (P19)Series Lý Khả Ái: Ta Muốn Thành Tiên (P20)Series Lý Khả Ái: Omega Duy Nhất (P21)Series Lý Khả Ái: Kết Duyên Với Ta (P22)Series Lý Khả Ái: Khi nào trăng sáng soi người quay về (P23)Series Lý Khả Ái: Tôi Có Một Nhóm Chat Cổ Mộ (P24)Series Lý Khả Ái: Bảng Phong Thần (P25)Series Lý Khả Ái: Cổ Trấn Ma Sói (P26)Series Lý Khả Ái: Mòn mỏi đợi chờ đến khô héo (P27)Series Lý Khả Ái: Gà bệnh và Phượng Hoàng (P28)Series Lý Khả Ái: Từng nguyện đứng đầu nhân gian (P29)Series Lý Khả Ái: Chung Cư Quỷ (P30) 🔒Series Lý Khả Ái: Tôi Vẫn Đi (P31)Series Lý Khả Ái: Show Ngôi Sao Yêu Quái (P32) 🔒Series Lý Khả Ái: Cẩm Nang Nuôi Loài Người (P33)Series Lý Khả Ái: Hỷ (P34) 🔒Series Lý Khả Ái: Chuyến Tàu Quỷ Quái (P35)Series Lý Khả Ái: Tiếu Ngạo Thương Hải (P36) 🔒Series Lý Khả Ái: Mùa xuân năm Vĩnh Hy thứ tư (P37) 🔒Series Lý Khả Ái: Mười Hứa Tiên (P38)Series Lý Khả Ái: Trốn khỏi Tứ Tượng Thành (P39)
Cài đặt đọc

Để lại một bình luận

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc