Buổi đấu giá của Yêu tộc, tiết mục đấu giá con người.

Tôi ngồi trong lồng, cười lấy lòng các vị khách quý.

Nhưng lại chỉ nghe thấy những lời chê bai.

“Mặt cô ta bị hỏng rồi, có cho ta cũng không thèm.”

“Linh căn cô ta tàn tạ, có ăn cũng chẳng tăng được tu vi.”

“Không làm chuyện vui sướng được, cũng không làm bữa ăn thịnh soạn được, mua cô ta làm gì?”

Nhóm công tử Yêu tộc đều không muốn mua tôi.

Nhìn kiểu gì cũng thấy, tôi sắp trở thành một kẻ bị bỏ rơi, bị hành quyết trước mặt mọi người.

Bọn họ không biết rằng  ——

Tôi là người mang cốt thần tiên, hơn nữa còn là một đại mỹ nhân.

1

Nhà đấu giá Tình Thiên vừa đưa một đợt người mới lên thu hút một nhóm đông công tử Yêu tộc đến đấu giá.

Trong số đó phải kể đến hai vị công tử Chu Tước và Bạch Hồ quý phái, lộng lẫy và duyên dáng nhất.

Bọn họ chiếm hai phòng trên tầng cao nhất của nhà đấu giá.

Rèm gạc hững hờ buông, hai vị công tử mỗi người một phòng, châm hương thưởng trà, nhàn nhã nhìn đám đông nhốn nháo bên dưới.

Ở thế giới này, thú nhân Yêu tộc là chủ nhân, nắm quyền sinh sát.

Con người là đồ chơi, phải hèn mọn lấy lòng để tồn tại .

……

Lúc này, người bị đưa lên sàn đấu giá là Đỗ Nguyệt Lê. Cô ta là người xinh đẹp nhất nơi này, mắt hạnh môi anh đào, yêu kiều thướt tha.

Đêm qua, cô ta lấy trâm cài rạch lên mặt tôi, ánh mắt lộ ra sự ác độc: “Chỉ cần hủy hoại nhan sắc của ngươi, ta sẽ là người đẹp nhất cuộc đấu giá này! Hai vị công tử Bạch Hồ và Chu Tước nhất định sẽ chọn ta!”

Khi ấy tôi đã bị gãy cả hai chân và tay phải, không thể chống cự, đau đến mức ngất xỉu.

Khi tỉnh lại, mặt tôi đã bị rạch nát.

Đỗ Nguyệt Lê xinh đẹp, ngay khi cô ta vừa xuất hiện, tiếng đấu giá vang lên không ngớt.

Dưới những ánh mắt tham lam hừng hực, giá cả đã tăng vọt lên mức cao nhất của buổi đấu giá —— một ngàn lá vàng!

Người ra giá này là công tử Chu Tước.

Hắn bận đồ đỏ, ngồi ngay ngắn sau rèm lụa, môi đỏ hơi hé: “Cô nương Nguyệt Lê mang Hỏa linh căn quý giá, hợp với thuật Minh Quang của Chu Tước tộc chúng ta nhất. Công tử Đồ Sơn hẳn sẽ không tranh với ta đâu chứ?”

Công tử Bạch Hồ mỉm cười: “Mười nghìn lá vàng.”

2

Đỗ Nguyệt Lê được thiếu gia Đồ Sơn của Hồ tộc cao quý đưa đi như cô ta mong muốn.

Tiếp theo là đến lượt tôi.

Mặt tôi đầy máu, yếu ớt khẽ dựa vào lồng sắt.

Như một “món hàng”, tôi được đưa lên sàn đấu giá.

Nhà đấu giá cao năm tầng, cổ kính và trang nhã. Đám yêu quái đông đúc ngồi theo hàng lối.

Ánh nhìn từ những đôi mắt màu vàng đục, xanh trong suốt, đỏ máu, tối tăm của lũ quỷ từ khắp nơi dồn về.

Tôi ngẩng đầu nhìn từng khuôn mặt quỷ khổng lồ, cái thì lông lá mọc đầy, kẻ lại toàn vảy, miệng mở to, nói không ngớt lời.

“Con nhóc này xấu quá, mặt hỏng rồi, giờ không còn đáng tiền nữa.”

“Thần nguyên cô ta mờ mịt như linh căn đã bị hủy, ăn thịt cũng không có tác dụng gì cho tu vi. Chỉ có thằng đần mới chịu mua cô ta thôi.”

“Nếu không ai mua, cô ta sẽ bị hành quyết ở ngay đây sao? Thật tàn nhẫn và đẫm m@‘u làm sao!”

“Hê hê, không phải tàn nhẫn mới vui sao. Ngươi nghĩ mọi người đều đến để đấu giá à? Ta đến để xem hành quyết đấy!”

Người bán đấu giá quyết định giá khởi điểm là ba lá bạc.

Nếu không ai mua tôi, có nghĩa tôi không có giá trị, khi đó tôi sẽ bị tr/e/o cổ ngay tại chỗ.

Tôi mỉm cười lấy lòng, mắt ươn ướt nhìn về phía hai phòng trên cùng.

Ba lá bạc đối với hai vị công tử kia mà nói, chẳng qua chỉ là chút tiền tuột khỏi kẽ tay, không đáng nhắc tới.

Nhưng đối với tôi, nó lại là bùa cứu mạng.

Nhưng rất lâu sau đó cũng không có ai đấu giá.

Người bán đấu giá hỏi ba lần: “Không ai đấu giá sao?”

Tôi nhìn thấy sự hưng phấn trong mắt đám yêu quái đó.

Ngay khi sự sợ hãi tràn ngập trong lòng tôi, một giọng nói trong trẻo lại quyến rũ đột ngột vang lên: “Ba lá bạc.”

Ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về nơi phát ra tiếng nói.

Đó là một hòa thượng điển trai, tay cầm chổi đứng trong góc phòng.

Khuôn mặt anh ta sáng sủa, thanh thoát như tiên. Nốt ruồi đỏ điểm ở đuôi mắt, vô cùng quyến rũ.

Bên dưới chiếc áo choàng trắng lộ ra một cái đuôi rắn trắng to.

“Hóa ra là hắn, đứa con riêng của Long tộc. Nghe nói hắn bị biến dị thành rắn, thật mất mặt!”

“Hắn đến đây làm lao công để kiếm tiền. Người thì nghèo đến xác xơ, vậy mà cũng có tiền đi đấu giá à?”

“Thú vị rồi đây, nếu hắn ta đã ra giá, không biết hai vị kia…”

Bầy yêu quái nhìn về phía hai vị quý công tử trên tầng cao nhất.

Mọi người đều biết, Bạch Xà và hai vị công tử Hồ Tước xưa nay luôn không ưa nhau. Nếu hắn đã đấu giá, vậy hai người tất sẽ không để anh được hời.

Quả nhiên ——

“Ba lá vàng.” Công tử Chu Tước – Hạ Lan Phong – tham gia đấu giá.

“Ba mươi lá vàng.” Công tử Bạch Hồ – Đồ Sơn Ngự – cũng tham gia đấu giá.

Yêu tăng buông tay: “Nhường các ngươi.”

Bạch Hồ ngẩn người: “……”

Hắn chỉ về phía yêu tăng, cắn răng: “Ngươi cố ý? Ha ha, được thôi. Nếu bản công tử mua được con người bẩn thỉu này, cô ả sẽ tùy ta sinh sát. Người đâu ——”

Thấy sát ý trong mắt Bạch Hồ, yêu tăng đột nhiên ra giá: “Một trăm lá vàng.”

Toàn thể yêu quái nhìn về phía yêu tăng.

Đồ Sơn Ngự nhìn ra tiểu hòa thượng không muốn tôi chết, nham hiểm tiếp tục nâng giá: “Một ngàn lá vàng.”

Toàn thể yêu quái lại nhìn về phía Đồ Sơn Ngự.

Cứ như vậy, vô số tròng mắt vẩn đục cứ đảo qua đảo lại giữa hai bọn họ, mãi đến khi Bạch Hồ nâng giá cao đến mức chỉ có hắn mới trả nổi.

“Mười nghìn lá vàng.”

Ánh mắt Đồ Sơn Ngự sáng quắc, nhìn chằm chằm vào vị hòa thượng trẻ, nở nụ cười thỏa mãn.

Thoáng chốc, cả phòng đấu giá sôi trào.

Đỗ Nguyệt Lê nhìn tôi đầy thù hằn như muốn dùng ánh mắt đâm thành hai lỗ lớn trên mặt tôi.

Đây chính là giá trên trời!

Chỉ có “mặt hàng” trân quý nhất của phòng đấu giá mới xứng đáng với mức giá cao như vậy, trong lòng cô ta, tôi không xứng.

Tôi nhìn thấy vị hòa thượng điển trai kia hơi nhíu mày, dường như đang do dự có nên tiếp tục ra giá vì tôi hay không.

Lòng tôi thấp thỏm, không thể rơi vào tay Bạch Hồ, hắn sẽ trút toàn bộ thù hận từ hòa thượng sang cho tôi mất.

Rơi vào tay hắn, tôi sẽ giống như một con kiến nhỏ nhoi bị chơi chết.

“Năm mươi nghìn lá vàng!”

Một tiếng hét vang lên từ giữa sàn.

Phòng đấu giá náo nhiệt lập tức im phăng phắc, phòng đấu giá Tình Thiên chưa bao giờ xuất hiện mức giá cao như này! Ngay cả hai vị công tử Bạch Hồ và Chu Tước giàu có cũng trợn mắt.

Ánh mắt mọi người tập trung lại một chỗ, đồng loạt nhìn về phía bục đấu giá.

Không sai, tiếng hét “Năm mươi nghìn lá vàng” kia……

Là của tôi!

3

“H-Hàng hóa cũng có thể tham gia đấu giá sao?”

“Cô ta cũng dám ra giá năm mươi nghìn lá vàng?”

Các yêu quái sôi nổi bàn tán.

Năm mươi nghìn lá vàng, là giá trên trời của trên trời.

Chỉ có cái giá này, mới có thể giúp tôi tránh rơi vào tay Bạch Hồ. Ngay cả công tử Bạch Hồ của gia tộc tài phiệt đỉnh cấp của Yêu tộc, cũng tuyệt đối sẽ không chi số tiền lớn như vậy để mua một kẻ tàn phế như tôi.

Tôi yếu ớt ngẩng đầu, làm khẩu hình với yêu tăng: “Thần Ẩn, em là Lý Khả Ái.”

Cứu tôi, năm mươi nghìn lá vàng tôi trả được!

Không sai, nơi này thật là thế giới của một ải, mà tôi là một người chơi xui xẻo.

Yêu tăng điển trai với chiếc đuôi rắn dài kia là bạn tôi – Thần Ẩn, anh cũng là người chơi.

……

Tôi tên Lý Khả Ái, một tiểu đạo sĩ thế kỷ 21.

Tôi là người thừa kế Tiêu Dao Tông núi Phù Mộng, am hiểu pháp quyết, bùa chú và triệu hoán thuật.

Giỏi nhất là dùng sức mạnh!

Ngay cả sư phụ còn bị đánh rụng hai cái răng cửa.

Vì giúp sư tỷ trả nợ, tôi đã đồng ý lời mời tham gia trò chơi kinh dị này, giờ là lúc bước chân vào không gian trò chơi thần bí.

Một ngày trước tôi đăng nhập ải cấp S 《 Mắt mỹ nhân 》 này, vừa đến nơi đã biến thành cá nằm trên thớt, không chỉ mất đi pháp thuật và đan dược mà còn bị đánh gãy gân cốt, mặc người xâu xé.

Thật ra tình hình này cũng là do một phút nhất thời sơ ý nảy lòng tham của tôi.

Khi vừa mới đăng nhập, hệ thống cho tôi lựa chọn độ khó của trò chơi.

Tôi nghi ngờ: “Độ khó không phải là cấp S sao? Chẳng lẽ mỗi người chơi lại không giống nhau?”

Hệ thống giải thích: 【 Trò chơi này vốn căn cứ vào trạng thái sau khi đăng nhập để chọn một trong bốn độ khó từ dễ, trung bình, khó và siêu khó. Cô mạnh như vậy, tôi thấy cấp siêu khó đối với cô cũng dễ như ăn cháo thôi.

【 huống chi.…

【 Khi lựa chọn hình thức siêu khó, chỉ cần sống sót qua vòng một là có thể lấy ngay được một trăm nghìn lá vàng đó. 】

Tôi tò mò: “Lá vàng có tác dụng gì?”

Hệ thống giải thích: 【 Lá vàng là loại tiền tệ trong ải này, có thể dùng để mua sắm hàng hóa. Ngoài ra, lúc gặp nạn cũng có thể mua vật phẩm trò chơi đó. 】

Hệ thống thao thao bất tuyệt, từng bước dẫn dắt.

Sau khoảng nửa giờ khuyên nhủ, tôi đã thành công mắc lừa.

Nhưng bây giờ, chắc tôi cũng không sống nổi qua vòng một đâu.

……

Tôi nhìn chằm chằm vào Thần Ẩn, làm khẩu hình với anh: “Tôi là Lý Khả Ái!”

Mặt tôi đã bị rạch, sợ là anh không nhận ra tôi. Mong là anh có thể đọc được khẩu hình của tôi.

Anh chỉ buồn bã nói: “Năm mươi nghìn linh một lá vàng.”

Phụt ——

Bạch Hồ và Chu Tước đồng thời cười rộ lên, hai vị quý công tử nhìn nhau, trong mắt là sự khinh miệt không hề che giấu.

“Năm mươi nghìn lá vàng mua một phế vật bị hỏng mặt? Đúng là một kẻ coi tiền như rác.” Chu Tước cười xem kịch.

“Minh Ẩn, ngươi có nhiều tiền như vậy hả?” Bạch Hồ tao nhã thổi tách trà nóng, tròng mắt màu hổ phách nhìn về phía yêu tăng, “Nếu ngươi đồng ý làm chó của ta, bản công tử có thể cho ngươi mượn.”

Yêu tăng không để tâm đến lời chế nhạo của bọn họ.

Người chủ trì cuộc đấu giá – Bạch Hạc – bắt đầu đếm ngược, sau khi xác nhận không ai muốn tiếp tục ra giá, anh ta ra quyết định: “Món hàng 『 thiếu nữ vô dụng 』đã thuộc về công tử Minh Ẩn.”

Ngay khi chiếc búa đấu giá đập xuống.

“Ting ——”

Trong đầu tôi truyền đến tiếng nói ảo não của hệ thống:【 Oa ~ chúc mừng người chơi Lý Khả Ái sống sót vượt qua vòng một, 100 nghìn lá vàng đã được chuyển vào tài khoản thành công. 】

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

4

Thần Ẩn đúng là ranh mãnh.

Khi thanh toán, năm mươi nghìn lá vàng kia là tôi trả, anh chỉ phải chi thêm một lá vàng, lại vẫn được cầm khế ước bán mình của tôi đi.

Có điều, tốt xấu gì tôi cũng đã sống qua vòng một, lại lời được năm mười nghìn, tâm tình cũng được coi là thoải mái.

“Ta có thể phục vụ gì cho ngài không? Thưa chủ nhân.”

Tôi nửa dựa vào lồng sắt, trêu chọc anh.

Không ngờ rằng hai chúng tôi lại chọn cùng một ải, anh là người đứng hạng hai trong bảng xếp hạng, hợp tác với anh, qua ải cũng dễ dàng hơn nhiều.

Ải này xem ra nằm không cũng qua màn rồi.

Xà yêu điển trai cúi đầu nhìn tôi, đồng tử màu tím xám lóe lên ánh thèm muốn: “Có, một việc thôi. Tối nay hầm xương.”

Vác chiếc bụng đói đến mức sôi ùng ục, tôi cảm động rớt nước mắt: “Cảm ơn, em thật sự rất đói.”

Ánh mắt anh phấn khích, nhanh chóng lè lưỡi rắn: “Xì ~ hầm cốt thần tiên của cô đấy. Đến lúc đó chớ có ầm ĩ, ngoan ngoãn để ta ăn hết luôn là được.”

Tôi ngây người: “Hả?”

Không đúng, không đúng rồi.

Làn sóng bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu gào thét.

【 Ăn…. hết? Là ý như tôi nghĩ hả? Xin lỗi vì chiếc đầu óc toàn thứ đen tối này. 】

【 Hê hê hê, kích động quá! 】

【 Cp tôi chèo canon rồi! (hú hét điên cuồng) 】

【 Nhưng đuôi rắn của Thần Ẩn đại nhân cũng quá…… Tiểu Bạch Hoa sẽ không bị thương chứ? 】

Tôi rúm người, tránh đi ánh mắt nóng rực của anh.

Thứ của nợ này muốn làm thật!

Anh thật sự muốn ăn sạch tôi!

Tuyệt đối không phải ý như sóng bình luận nói, anh ấy thật sự muốn cho tôi lên thớt làm nguyên liệu. Nhưng tại sao lại như vậy?

“Thần Ẩn,” tôi lúng túng, “Em là Lý Khả Ái. Anh… Chẳng lẽ không nhớ em sao?”

Xà yêu nghiêng đầu, ánh mắt hiện lên một phần nghi hoặc: “Ta nên quen biết bữa tối của mình sao? Với lại, tên ta là Minh Ẩn.”

Minh Ẩn…..

Lúc này tôi mới để ý, Bạch Hồ và Bạch Hạc đều gọi anh ta là Minh Ẩn, chỉ là khi đó tôi đang trong tình thế nước sôi lửa bỏng, vậy nên cũng không nghĩ nhiều.

Giờ nhớ lại, không lẽ xà yêu này không phải Thần Ẩn?

Hay là sau khi Thần Ẩn đăng nhập trò chơi, hệ thống lấy ký ức của anh đi mất?

“Ting ——”

Tiếng hệ thống đúng lúc vang lên: 【 Chúc mừng người chơi Lý Khả Ái đã mở vòng chơi thứ hai. 】

【 Nếu muốn lấy lại pháp thuật, xin vui lòng chọn và hoàn thành một trong hai nhiệm vụ dưới đây. 】

【 Một, máu của xà yêu chính là『 Máu Bồ Đề 』có thể cứu chữa hết thảy, phải uống hết một trăm bát. 】

【 Hai, giải mã bí ẩn thân phận xà yêu: Anh ta có phải『 Thần Ẩn 』 không? 】

Tôi: “……”

Uống một trăm bát?

Giờ anh ta còn đang muốn rút xương tôi hầm canh đó trời!

Nếu nói trước kia chúng ta miễn cưỡng cũng được coi là bạn tốt, thì giờ quan hệ của chúng tôi đã biến thành anh rút xương tôi, tôi uống máu anh mất rồi.

Khó thật đấy….

5

“Phải đi rồi sao?”

Trước cửa phòng đấu giá, Bạch Hồ và Chu Tước không có ý tốt dừng trước mặt chúng tôi.

Sau một hồi khiêu khích, Chu Tước gửi chiến thư đến yêu tăng: “Quỳnh Hoa yến 10 ngày sau, đừng quên mang theo con người ngươi mới mua đến đấy.”

Bạch Hồ khinh miệt nhìn tôi, lạnh lùng nói: “Mong rằng con nhãi phế vật này có thể sống đến ngày đấy, nếu không Lê Nhi nhà ta sẽ thất vọng lắm.”

Tôi: “……”

Quỳnh Hoa Yến là buổi tiệc chỉ có quý tộc mới được tham dự.

Các vương tôn Yêu tộc mang con người đến bữa tiệc, lệnh cho các sủng vật đấu với nhau, lấy đó để giải trí.

Kẻ chiến thắng cuối cùng sẽ giành được phần thưởng lớn nhất trong ngày hôm đó.

Đồ Sơn Ngự nói thẳng muốn cho Đỗ Nguyệt Lê hành tôi, vả nát mặt Thần Ẩn.

Nhưng những điều đó đều không làm tôi bận tâm, ha ha, tôi còn đang lo sẽ ngỏm ở vòng hai này mất!

……

Trăng sáng sao thưa, trong ngôi miếu tả tơi giữa vùng hoang sơ, chiếc mái che chỉ còn một nửa, để lộ ra ánh trăng sáng rõ.

Tượng Phật có gương mặt hiền từ ngã vào thảm rêu xanh, sơn vàng trên thân tượng cũng không còn lành lặn.

Thiếu niên điển trai một tay cầm chặt cuốn kinh, tay kia thì thoảng lại thêm củi lửa.

Nước ấm trong nồi sôi sùng sục, bọt nước nổ tung tóe.

Anh ấy nấu tôi thật đấy!

“Thần Ẩn,” tôi định thần, “Đừng ăn em! Em có tiền, em nuôi anh. Em mua thịt cho anh!”

Thiếu niên buông quyển kinh xuống, bắt đầu mài dao, tươi cười với tôi: “Ngàn lượng vàng khó mua cốt thần tiên. Những đồ ngốc đó có mắt không thấy Thái Sơn, tiểu tăng đã nhận ra cô nương là thứ cực phẩm*. Ăn luôn ngươi, tiểu tăng có thể đại thành Thiền Thuật.”

*nguyên văn: người hoài bích (người mang ngọc) – “Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội” – Lão thất phu vốn không có tội, nhưng vì lão sở hữu thứ ngọc quý mà thân phận của lão không xứng đề có được, khiến người ta thèm thuồng.

Tôi gượng cười: “Rõ ràng lúc mới đấu giá là anh muốn cứu em, vì sao giờ lại…”

Yêu tăng cười nhẹ, giải thích: “Ai bảo ngươi tự tham gia đấu giá cơ.”

Cuối cùng tôi cũng hiểu rõ tình hình.

Ban đầu anh ta ra giá, đúng là muốn cứu tôi một mạng.

Cho đến khi tôi tham gia đấu giá! Tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi.

Anh ta cũng nhìn tôi chằm chằm! Anh ta phát hiện tôi mang cốt thần tiên, biết ngay nếu lấy tôi để nấu canh thì chắc chắn sẽ rất bổ.

Anh ta bèn cố ý trả thêm một lá vàng, trở thành chủ nhân của tôi.

……

Tiếng mài dao xoèn xoẹt đột nhiên im bặt.

Hai chân của yêu tăng hóa thành đuôi rắn, bò về phía tôi, chiếc dao chưa mài kỹ lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

Sắc quá!

“Thần Ẩn,” tôi bình tĩnh thương lượng, “Chẳng lẽ anh không muốn tìm lại Bút Tuyết Ẩm sao?”

Ý cười trong mắt thiếu niên cứng lại.

Bút Tuyết Ẩm là di vật của mẹ anh ấy.

“Quỳnh Hoa Yến bảy ngày sau, phần thưởng của người thắng cuộc chính là Bút Tuyết Ẩm. Anh chữa trị cho em, em sẽ giành phần thưởng đó về cho anh!”

Ánh mắt yêu tăng tối tăm, lạnh lùng nói: “Làm sao ngươi biết?”

Tôi quả quyết lừa anh ta: “Tôi…… Tôi là thần minh được phái đến để cứu vớt anh!”

“Thần minh à… ~ trên đời vẫn còn tồn tại thứ này hay sao?”

Thiếu niên cười nhạo thành tiếng, đôi mắt lại thoáng qua vẻ đau thương.

Ánh mắt anh lạnh lùng đánh giá tôi, cuối cùng sau một lát, anh chầm chậm đặt dao xuống.

…….

Đêm khuya tĩnh lặng, tiếng thở đều đều của anh vang lên từ đống cỏ khô.

Tôi dùng bàn tay trái – thứ duy nhất còn nguyên dạng – lấy ra một tờ giấy bẩn từ trong ngực, bên trên viết vài dòng nguệch ngoạc qua loa, dường như người viết đang rất vội.

【 Quỳnh Hoa Yến…】

【 Bút Tuyết Ẩm…】

Những tin tức này là này mảnh giấy nói cho tôi.

Tờ giấy này xuất hiện trong túi áo của tôi từ khi nào?

Là ai viết?

Tại sao người đó lại muốn giúp tôi?

6

Trời xanh thăm thẳm.

Côn trùng mùa hè đậu trên cây kêu ầm ĩ không ngừng, tôi ngồi cạnh hồ nước, nhìn xuống ảnh ngược của chính mình ——mặt đầy vết thương đang kết vảy, không còn dáng vẻ ban đầu.

Thiếu niên tăng nhân một tay ôm ngực, tay kia bê một chiếc bát sứ sứt mẻ.

Trong chén là máu anh ấy.

Mặt anh trắng như một tờ giấy, khóe môi lại cong lên thành một nụ cười hài hước: “Không ngờ ta lại tiêu hết tiền tiết kiệm chỉ để rước bà cố nội về nhà! Này ~ uống đi.”

Tôi trịnh trọng nhận lấy, nhìn máu đỏ sẫm, nhăn mày không nuốt nổi.

Thần Ẩn thoải mái dựa vào gốc đào, môi mỏng khẽ mở: “Tiểu tăng tuy thân hèn phận mọn, nhưng bát máu này còn có giá trị hơn chén ngọc bích, áo lông thú ngàn vàng.”

“Em uống em uống,” tôi miễn cưỡng lên tiếng, nỗ lực tẩy não chính mình: “Đây là một bát thuốc đông y thần kỳ…”

Sóng bình luận cười ẻ.

【 Ha ha ha đù má thuốc đông y thần kỳ. 】

【 Má ơi, tôi muốn chèo thuyền hai người này! 】

【 Mọi người đừng chèo vội, tôi cảm thấy ông anh này không phải Thần Ẩn, gã là hàng giả! 】

【 Lầu trên, sao ông biết? 】

【 Thần Ẩn đại nhân mặt đẹp trai, người phóng khoáng như vậy, sao có thể tự nói mình『 thân hèn phận mọn 』 cơ chứ? 】

【 Đồng ý với lầu trên! Tôi đoán Minh Ẩn này chỉ là NPC.】

【 Mấy người đừng làm lung lay Tiểu Bạch Hoa, không đoán được thân phận thật của xà yêu, Tiểu Bạch Hoa phải uống một trăm bát máu mới có thể khôi phục pháp thuật! Mấy người nhìn cô ấy uống có một bát thôi cũng đã vất vả đến nhường nào rồi…..】

Tay cầm bát của tôi run nhẹ. Tôi bất ngờ nhắm mắt, cúi đầu xuống.

Dòng máu ấm áp chảy qua họng, đi vào dạ dày.

Toàn thân như được ngâm trong suối nước nóng, một luồng linh khí chảy khắp người tôi. Các đoạn gân bị đứt được nối lại, vảy vết thương trên mặt lần lượt bong ra, lộ ra làn da mềm mịn trắng nõn…

Tôi liếm môi, trong miệng còn dư lại vị ngọt.

Uống rồi, ngon lắm, còn muốn uống nữa.

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía Thần Ẩn, lại thấy một tia kinh ngạc thoáng qua con ngươi màu tím xám của anh ấy.

Yêu tăng ngoảnh mặt sang chỗ khác, tai hơi ửng hồng.

……

Đến đêm, tôi thử Thần Ẩn.

“Anh giỏi pháp thuật nào nhất?”

“Tiểu tăng không biết pháp thuật.” Yêu tăng đáp.

“Trong đầu anh có phải có người nói chuyện với anh không?” Tôi lại hỏi.

Người chơi có tích hợp với hệ thống, hệ thống đôi khi sẽ giao nhiệm vụ.

Anh ấy hoài nghi: “Ý ngươi là ảo giác? Tiểu tăng khoẻ mạnh, chưa từng gặp ảo giác.”

Sau khi hỏi 108 câu hỏi, miệng lưỡi tôi khô khốc.

“Sao anh lại không nhớ ra em cơ chứ?”

Tôi nắm chặt bờ vai anh rồi lắc thật mạnh.

“Xin cô nương tự trọng, nếu còn náo loạn, tối nay ta sẽ bắt ngươi hầm canh luôn.” Anh ấy đẩy tay tôi ra, tập trung đọc kinh dưới ánh lửa.

Ài, thất vọng quá.

Thật sự là không thể xuống tay ư!

7

Chớp mắt đã đến Quỳnh Hoa yến.

Mấy ngày qua tôi đã cố gắng hết sức thử yêu tăng, nhưng vẫn chưa rõ anh ấy đến cùng có phải Thần Ẩn hay không.

Vì thế, pháp thuật của tôi không được khôi phục toàn bộ.

Nhưng liên tục mười ngày uống máu Bồ Đề, nhan sắc tôi càng thêm xinh đẹp, pháp thuật cũng đã khôi phục được một phần.

Tôi rất lạc quan về trận thi đấu sắp tới.

…

Quỳnh Hoa yến được tổ chức ở thành Bích Lạc, do Thiên Long tộc chủ trì.

Nơi đây mây trắng lượn lờ, tiên khí mịt mùng.

“Đúng là oan gia ngõ hẹp.” Bạch Hồ từ trong chiếc kiệu lộng lẫy bước xuống, liếc nhìn chúng tôi.

Anh ta tao nhã bước đến một chiếc kiệu khác, dịu dàng đỡ người con gái trong xe xuống, “Lê Nhi, đường xá xa xôi, có mệt không?”

Cử chỉ Đồ Sơn Ngự trang nhã, vẻ mặt quyến luyến, dường như rất yêu chiều Đỗ Nguyệt Lê.

Đỗ Nguyệt Lê vừa xuống kiệu đã nhìn thấy tôi.

Cô ta vẫn xinh đẹp như trước.

Thấy tôi mang đấu lạp che cả mặt lẫn người, cô ta cười khẩy: “Mặt của muội muội cũng đã hỏng rồi, còn đến nơi trang nhã như này làm gì chứ? Đến rồi lại dọa người ta sợ. Các vị công tử thân phận cao quý, không phải người muội có thể đắc tội được đâu.”

Tôi không để ý cô ta, chỉ giữ chặt tay áo, lao về nơi bốc thăm.

Cuộc thi gồm có 3 vòng.

Vòng thứ nhất, các người chơi sẽ được chia thành bốn nhóm lớn: Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt, mỗi đội có hai mươi người tham gia, chỉ người đứng nhất mỗi nhóm mới được vào vòng trong.

Thần Ẩn rút trúng đội 【 Hoa 】.

Công tử Bạch Hồ giơ thẻ tre trong tay ra, “Trùng hợp thật đấy.”

Thẻ trúc của anh ta cũng có một chữ【 Hoa 】 xinh đẹp viết theo lối chữ “Trâm Hoa Tiểu Khải”

Tôi và Thần Ẩn đi đường dài, cả người mệt mỏi.

Tóc tôi rối bù, cả người ướt đẫm mồ hôi, so sánh với Đỗ Nguyệt Lê thì đúng chẳng khác nào vịt con xấu xí đứng bên thiên nga trắng cả.

Công tử Bạch Hồ đắc ý: “『 Hoa 』, chủ so về nhan sắc. Các ngươi vào chung đội với chúng ta, chỉ có thể tự than xui xẻo. Đến lúc đó, Lê Nhi nhà ta được trang điểm kiểu hoa Lê*, chắc chắn sẽ xinh đẹp nhất hội.”

*姣梨妆 (jiāolí zhuāng): Đây là một kiểu trang điểm truyền thống của phụ nữ Trung Quốc, thường được sử dụng trong các dịp đặc biệt như lễ hội, tiệc tùng. Loại trang điểm này nhấn mạnh vào vẻ đẹp tự nhiên, đôi mắt to tròn và làn da trắng hồng, tạo nên vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch.
Thần Ẩn cười nhẹ: “Ngày thi, chắc chắn sẽ để công tử Đồ Sơn tận mắt chứng kiến cái gọi là 『 Mỹ nhân chân chính 』.”

Đồ Sơn Ngự cười nhạo: “Phải không? Chắc ngươi không nói đến con quái vật xấu xí bên cạnh ngươi đâu nhỉ?”

Nhóm công tử đứng sau lưng hắn cũng cười ầm lên.

8

Nhóm【 Hoa 】 thi đấu ở đình Liên Tâm.

Nhóm người được dẫn vào các gian gấm hoa rực rỡ, trên bàn bày đầy các loại son phấn quý hiếm, hộp gấm chất đầy trang phục lộng lẫy.

Sau khi người hầu dẫn đường rời đi, tôi từ từ tháo đấu lạp xuống.

Trong gương đồng hiện ra một khuôn mặt xinh đẹp vô cùng.

Đôi mắt sáng như sao, nhan sắc động lòng hơn hoa đào.

Tôi vốn không xinh đến như vậy, nhưng từ khi uống máu Thần Ẩn, thức đêm cũng không để lại quầng thâm mắt, tóc vừa đen vừa bóng, da cũng mềm mại hơn ba phần.

Còn hơn cả Trú Nhan đan sư tỷ luyện chế ra gấp mười lần.

“Cần gì trang điểm nữa?” Tôi nghịch lọ son Ngọc Dung Xuyên, không ngớt lời tự khen, “Chà chà, đúng thật là đẹp vừa in, thêm chút thì thừa mà giảm đi thì thiếu.”

Tôi đổi sang một chiếc váy mềm mại, bồng bềnh như mây, trong khi đang nhìn kính để chỉnh lại tà áo, tôi vô tình làm đổ lọ son môi khi nãy.

Chuyện kỳ lạ đã xảy ra.

Khi son đỏ lộ ra không khí, nó bắt đầu nóng lên, sôi sùng sục rồi tan chảy.

Tôi: “!!”

May mà tôi không trang điểm!

Nếu ban nãy tôi dùng nó, chỉ sợ mặt sẽ lại bị hỏng thêm lần nữa.

Tôi nghĩ đi nghĩ lại, hẳn không phải là Bạch Hồ hạ độc, anh ta luôn nghĩ tôi rất xấu, căn bản sẽ không để mắt đến tôi.

Là ai nhỉ?

…..

Gió hè khẽ động, lá sen xanh mướt.

Nhóm người dự thi đứng trên năm con thuyền nhỏ, xếp thành một hàng trước mặt nhóm công tử.

Nhóm công tử vương tôn Yêu tộc ngồi ở trong nhà thuỷ tạ, đồng loạt nhìn về phía thuyền nhỏ.

“Nghe nói cô nương Đỗ Nguyệt Lê cô được chia vào nhóm 『 Hoa 』,” một thiếu niên bạch hạc hưng phấn xoa tay, “Nàng ấy chính là mỹ nhân hiếm có khó tìm, cuối cùng hôm nay cũng có thể diện kiến rồi.”

Vẻ mặt Đồ Sơn Ngự đoan chính, nhưng trong mắt lại lộ rõ tự hào.

Anh ta ra vẻ không để tâm, nói: “Chư vị có điều không biết, cô nương Minh Ẩn đấu giá được cũng ở trong đó đấy. Nghe nói~ khụ khụ……..”

Đồ Sơn Ngự cố ý dừng lại: “Nghe nói là một vị mỹ nhân tuyệt sắc. Minh ẩn huynh đã tiêu tận năm mươi nghìn lá vàng để mua được nàng ta đấy.”

“Cái gì? Năm mươi nghìn lá vàng? Đây là giá trên trời đấy!” Bạch hạc kinh ngạc.

Những người khác cũng sôi nổi bàn tán.

“Đứa con riêng kia không phải nghèo rớt mồng tơi sao? Hắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Chắc là Đồ sơn huynh nói đùa thôi.”

“Gì cơ? Hắn không phải đã bị Long tộc trục xuất ra khỏi gia môn rồi sao? Sao lại được đến Quỳnh Hoa yến thế?”

“Ta lại tò mò, rốt cục là mỹ nhân đáng giá năm mười nghìn lá vàng sẽ diễm lệ đến nhường nào.”

“Năm mươi nghìn lá vàng, chắc phải như thần tiên hạ phàm đấy nhỉ?”

Nghe đến đây, khóe miệng Bạch Hồ cong lên thành nụ cười trào phúng, đợi xem kịch vui.

Leng keng ———

Chuông lắc tay kêu vang, các cô gái tháo khăn che mặt xuống.

Ngay khi tôi tháo khăn che mặt xuống, khắp nơi đột nhiên yên lặng.

Những ánh nhìn kinh ngạc và nóng bỏng từ nhà thuỷ tạ đổ dồn về phía tôi.

Thiếu niên Bạch Hạc nhìn tôi đến ngơ ngẩn, một lúc lâu sau mới nói được hai câu: “Thanh thoát như tiên, xinh đẹp vô cùng. Quả thực là tuyệt sắc thế gian!”

Có kẻ phụ họa: “Năm mươi nghìn lá vàng làm sao đủ? Người này một triệu lá vàng cũng đáng!”

“Ôi chao, cô nương Nguyệt Lê đứng trước cũng bị nàng ấy làm lu mờ nhan sắc rồi.”

“Ánh đèn đom đóm sao sánh được với ánh trăng?”

Xoảng-

Chén trà trong tay công tử Bạch Hồ rơi xuống, anh ta hoảng hốt nhìn tôi, mặt đỏ bừng.

Bạch Hồ bất chấp hình tượng, đột ngột đứng lên, loạng choạng đi đến rìa nhà thủy tạ, sững sờ nhìn tôi: “Ngươi… Là người ở buổi đấu giá hôm đó…”

“Tại sao lại thế?” Đỗ Nguyệt Lê cũng khiếp sợ nhìn tôi: “Tại sao ngươi, ngươi còn hơn….”

Cô ta kìm những lời sắp nói xuống, bởi nếu nói thêm, việc cô ta rạch mặt tôi sẽ bị lộ mất.

Sau khi Đồ Sơn Ngự hồi thần, tao nhã bước đến trước mặt yêu tăng, vài lần muốn nói nhưng kìm lại.

Sau vài lần đấu tranh tư tưởng, công tử Bạch Hồ cuối cùng cũng không nhịn được, phá lệ nở nụ cười: “Minh Ẩn huynh, bản công tử nguyện ra năm triệu lá vàng, mua lại con người kia.”

Mọi người ồ lên trong chớp mắt.

Toàn bộ các công tử vương tôn Yêu tộc đều mở to mắt nhìn, nín thở chờ đợi.

Năm triệu lá vàng, đây là một nửa gia sản của Đồ Sơn tộc đấy.

Nếu Thần Ẩn đồng ý, anh ta sẽ trở thành một nửa gia chủ của Đồ Sơn tộc!

Yêu tăng nhẹ nhàng hớp một ngụm trà, đôi mắt tím linh động: “Mơ đi.”

Làn sóng bình luận vô cùng kích động.

【 Vờ lờ! Cô ấy xinh quá đi mất! Còn xinh hơn cả lúc ban đầu gấp mười lần nữa!】

【Tui đang liếm màn hình rồi, cổ đẹp điên!】

【 Đúng thế, tuy bạch xà giả mạo Thần Ẩn đại nhân, nhưng giờ tui lại thấy anh ta rất hợp mắt tui! Tui cũng muốn uống một bát máu của ảnh!】

【A a a tui cũng thế! Dạo này nổi nhiều mụn quá, tui cầu xin ngài cũng ban cho tui một bát đi!】

【 Tui cũng muốn tui cũng muốn! Mấy năm nay tóc rụng cả tảng, sắp trọc đến nơi rồi… Hu hu, tui cầu xin tiểu bạch xà cho tui một bát máu đi mà!】

Không ngoài dự tính, tôi đứng đầu nhóm Hoa.

9

Trăng sáng như lưỡi câu.

Gió nhẹ thoáng qua, hoa đào trong sân rơi xào xạc.

“Em đã giữ tư thế này nửa canh giờ rồi đấy,” tôi làm vẻ mặt đau khổ, hoa đào rơi xuống đầy đầu tôi, “Rốt cục là đến khi nào anh mới vẽ xong?”

Yêu tăng cầm bút vẽ, cười nói: “Sắp xong rồi.”

Thắng được trận đầu, anh ấy rất vui, cứ đòi vẽ một bức tranh mỹ nhân.

Nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh, tôi lại nghĩ đến bát máu vừa lấy nên đành phải tiếp tục nhẫn nại.

Phần thi sắc đẹp đã kết thúc, nghĩ đến việc sau này không được uống máu anh ấy nữa, tôi chợt cảm thấy mất mát, có phần không cam lòng liếm khóe môi.

“Xong rồi.” Giọng nói quyến rũ ngắt những suy nghĩ mông lung trong đầu tôi.

Tôi tập trung nhìn.

Bức tranh vẽ một cô gái cầm cành đào đứng dưới gốc cây, hoa đào rơi đầy đầu.

Đôi mắt long lanh, nụ cười duyên dáng.

“Đẹp lắm.” Tôi ngẩng đầu hỏi anh ta, “Tại sao lại muốn vẽ tranh cho em?”

Dưới ánh trăng, yêu tăng nhẹ nhàng cười: “Ta biết ngươi không phải người của nơi này, cuối cùng sẽ chia ly. Bức tranh này coi như làm kỷ niệm.”

Câu nói này thật cô độc.

Tôi không phải người của thế giới này.

Nói cách khác, anh ấy thì phải!

Chẳng lẽ anh ấy thật sự không phải Thần Ẩn?

……

Vòng hai là đấu võ ở đài Diễn Võ.

Chia ra hai nhóm【 Càn 】 và【 Khôn 】, lấy đấu võ để qua màn.

Chúng tôi được phân đến nhóm 【 Khôn 】.

Hiện giờ tôi chỉ còn một phần pháp thuật, kẻ được đối phương phái ra chắc chắn cũng không phải người thường, trận này muốn thắng cũng không dễ dàng.

Nhưng tôi đã đồng ý với yêu tăng sẽ giúp anh ta lấy lại di vật của mẹ, nên có liều mạng thì cũng phải làm!

Tuy rằng pháp thuật vô dụng, nhưng kinh nghiệm thực chiến của tôi cũng rất nhiều, trận này cũng không đến mức không có phần thắng.

“Ôi chao ~ đúng thật là oan gia ngõ hẹp rồi.”

Chu Tước cầm thẻ tre viết chữ 【 Khôn 】, cười ha hả bước đến, “Minh Ẩn ơi là Minh Ẩn, không ngờ được ngươi lại có thể qua được vòng một. Nhưng đối thủ vòng này của ngươi là ta, ngươi thua chắc rồi! Ai bảo ngươi khi trước ngươi lại chọn một kẻ bất lực không còn linh căn nữa cơ chứ.”

Sau đó anh ta quay đầu nhìn tôi, mặt đột nhiên đỏ ửng: “Cô nương là……”

Tôi nghiêng đầu mỉm cười với anh ta: “Ta là kẻ bất lực ban nãy ngươi nói đó.”

Nụ cười trên mặt Chu Tước cứng lại: “Ngươi…… Ngươi ngươi ngươi là……”

Tôi nắm tay áo yêu tăng dắt đi, để lại Chu Tước ngây người tại chỗ.

…….

Bốn phía quanh Đài Diễn Võ đều là các vị hậu duệ quý tộc Yêu tộc.

Tôi đứng giữa đài, lòng bàn tay túa đầy mồ hôi, đợi đối thủ lên sân khấu.

Người xem còn căng thẳng hơn cả chúng tôi.

“Ôi ~ nàng ấy xinh quá, bị đánh thành tàn phế thì phải làm sao bây giờ?”

“Đừng nói nữa, ta đau lòng rồi đấy.”

“Thật muốn xuống chịu đau hộ nàng ấy mà.”

“Trông yếu đuối mong manh quá, nghe nói lúc ở hội đấu giá đã mất hết linh căn rồi, ôi chao, sao mà đánh lại gia nô của công tử Chu Tước được đây!”

“Ngươi lên cũng đánh không lại, gia nô của công tử Chu Tước giỏi lắm! Tuy chỉ là nhân loại, nhưng hắn có thể dùng xúc tu, ngày trước chính công tử Chu Tước còn bị hắn đè xuống đất đấy!”

Nghe đến đây, tim tôi nhảy vọt lên tận cổ.

Rõ ràng, kẻ được đối phương phái ra là một người tu hành mạnh mẽ.

Công tử Chu Tước – Hạ Lan Phong – cười ha hả, gọi vọng vào giữa đài: “Cô nương xinh đẹp, chỉ cần nàng đồng ý gia nhập dưới trướng ta, lát nữa nếu nàng đánh không lại, ta sẽ lập tức cho dừng, không để nàng bị thương! Tất nhiên……”

Nói xong anh ta nhìn sang yêu tăng: “Ta sẽ bồi thường cho Minh Ẩn một trăm lá vàng! Chỗ tiền này cũng không ít đâu.”

“Cô nương nghe ta,” Hạ Lan Phong cười cợt, tiếp tục, “Gia nô nhà ta rất lợi hại, nàng chắc chắn không đánh lại được. Sao không đi theo ta luôn?”

Tôi không thèm để ý đến hắn, yên lặng nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắt phía trước, chờ đợi đối thủ vào sân.

Kẽo kẹt ——

Cánh cửa sắt đen ngòm từ từ mở ra, một cái xúc tua tiến vào thăm dò.

Tôi không thể không lùi về sau một bước.

Sau đó, cả người đối thủ lộ ra.

Tôi ngạc nhiên: “…… Là cậu?”

Trương Tam còn ngạc nhiên hơn cả tôi: “Idol! Sao lại là cô?”

Tình hình như tha hương gặp cố tri, chúng tôi chớp mắt đã lệ nóng quanh tròng.

Trương Tam cũng là người chơi.

Cậu ấy là một người bạn cũ của tôi, tôi đã cứu mạng cậu ấy trong ải《 Đề Đăng Diêm La 》.

Cậu ấy nắm tay tôi, gào khóc thảm thiết: “Idol, ải này khó quá! Tôi chơi đến tận bây giờ vẫn mông lung, may mà gặp được cô!”

Ha ha, ai chẳng vậy.

Tôi cũng không hiểu ra sao.

“Sao lại thế này?” Chu Tước đứng trên cao, nắm rào chắn, vừa cười vừa hét, “Sao còn chưa đánh? Trương Tam, mau đánh phục nàng ta đi!”

Trương Tam giương mắt, nhìn về phía chủ nhân của mình: “Ta tuyên bố, ta đầu hàng.”

Hạ Lan Phong không cười nữa: “Gì cơ??!!!”

Làn sóng bình luận cười bò.

【 Ha ha ha ha, đã có gói meme công tử Chu Tước!】

【 Ha ha ha! Chu Tước cười ha ha.jpg, Chu Tước không ha ha.jpg】

Toàn bộ khán giả trong đài Diễn Võ đều sợ ngây người.

10

Trận thứ hai không đánh mà thắng.

Tôi lấy được hai tin tức quan trọng từ Trương Tam.

Một, Thần Ẩn không vào ải 《 Mắt Mỹ Nhân 》.

Trước khi Trương Tam đăng nhập vào trò chơi đã gặp được Thần Ẩn ở đại sảnh trò chơi, biết được Thần Ẩn muốn đi ải 《 Phong Hà Vạn Dặm 》, nên anh căn bản không hề đăng nhập vào 《 Mắt Mỹ Nhân 》.

Cho nên…..

Bạch xà Minh Ẩn này thật sự không phải là Thần Ẩn, chỉ là một NPC trông giống anh mà thôi.

Thứ hai là, nhiệm vụ cuối cùng mà hệ thống giao cho Trương Tam là:【 tìm được『 mắt mỹ nhân 』, có thể thông qua trò chơi, trở về sảnh chờ. 】

Mắt mỹ nhân là gì?

Tôi thầm nghĩ.

Độ khó Trương Tam chọn là cấp Dễ, của tôi là Siêu Khó.

Vì cấp độ của Trương Tam dễ hơn tôi, vậy nên cậu ấy dễ dàng vượt qua vòng một và vòng hai, thuận lợi nhận được nhiệm vụ cuối cùng.

Mà tôi lại đang kẹt ở vòng hai.

Nếu nhiệm vụ cuối cùng của các người chơi là giống nhau, vậy nhiệm vụ cuối cùng của tôi cũng giống Trương Tam, tôi cũng phải đi tìm “Mắt mỹ nhân”.

Nhưng mắt mỹ nhân là cái gì?

Là đôi mắt của một người đẹp sao?

Khoan đã!

Tôi nhớ đến lúc sau khi đăng nhập trò chơi, hệ thống giới thiệu bối cảnh.

Boss lớn của ải này tên là Hắc Vụ Tôn Giả, dường như cũng đang tìm kiếm “Mắt mỹ nhân”.

Trương Tam oan ức hỏi: “『 Mắt Mỹ Nhân 』 rốt cuộc là đôi mắt của ai vậy? Idol ơi, đến giờ tôi vẫn chưa tìm được gì cả.”

Tôi cũng vậy.

Tôi xoa huyệt Thái Dương, thở dài: “Tiến độ trò chơi của tôi còn chưa nhanh bằng cậu đâu.”

……

Khách trong Túy Tiên Lâu đông như trẩy hội.

Đây là quán rượu tốt nhất thành Bích Lạc.

Tôi đeo lụa che mặt, ngồi sau cửa sổ tầng hai, cạnh Thần Ẩn.
“Cua nhồi cam, vịt om, vây cá mập nấu hoa quế, bánh mật táo đỏ…..” Tôi ôm thực đơn, hai mắt sáng lên, gọi một lèo mười món.

Gọi xong, tôi cười tủm tỉm nói với Thần Ẩn: “Bấy lâu nay anh mất máu nhiều rồi, để em bồi bổ cho.”

Yêu tăng chắp tay, cười nhẹ: “A di đà phật, từ chối thì không phải phép.”

Bụng thiếu niên sôi lên, mặt anh ửng đỏ.

Yêu tăng không có tiền, chỉ có một lá vàng duy nhất thì đã dùng để mua tôi.

Nhìn đống đồ ăn ngon trước mắt, hai mắt anh sáng lấp lánh.

Không ngờ lúc này lại có khách không mời mà đến ——

“Ôi ~ trùng hợp thật đấy! Gọi nhiều món ngon như vậy, chắc Minh Ẩn huynh sẽ không nỡ quỵt tiền đâu nhỉ? Cô nương xinh đẹp, Minh Ẩn nghèo kiết xác như vậy, không bằng nàng đi theo ta đi, hôm nay ta mời khách!”

Công tử Chu Tước phe phẩy quạt lông, cười toe toét bay đến trước bàn chúng tôi.

Tôi ném túi tiền lên bàn, hạt vàng trong túi tràn ra như nước.

Chu Tước ngây người, nụ cười lại tắt lịm: “…….”

Công tử Bạch Hồ xuất hiện từ góc cầu thang, ra vẻ không để tâm, nói: “Con riêng thì vẫn là con riêng, sa đọa đến mức phải để con người nuôi ăn.”

Sau đó, anh ta đỏ mặt, lắp bắp hỏi tôi: “Cô, cô nương xinh đẹp, đến Hồ tộc của ta không tốt hơn đi với hắn sao?”

Ánh nhìn từ bốn phía lập tức tập trung đến chỗ chúng tôi, cả quán rượu nhộn nhịp đột nhiên trở nên tĩnh lặng.

Sau đó, những lời xì xào khó nghe bắt đầu truyền đến.

“Thật à? Hậu duệ của Long tộc mà lại để con người nuôi mình sao? Thật đáng xấu hổ!

“Đừng nói thế, cậu ta chỉ là một đứa con riêng, huống hồ còn bị biến dị, làm sao gánh nổi cái danh hậu duệ của Long tộc!”

“Gia chủ của Long tộc đang chơi cờ với đại công tử trên tầng ba Nhã Các kìa. Gia chủ đại nhân đã từng nói nếu Minh Ẩn dám xuất hiện trước mặt ngài ấy, ngài ấy sẽ lột da, rút gân cậu ta đấy…..”

Tôi lo lắng nhìn về phía yêu tăng, lại thấy anh ta vẫn bình chân như vại lau đũa.

Thiếu niên không quan tâm đến thứ gì, chỉ nở nụ cười với tôi: “Ngẩn người gì thế? Đừng có bỏ phí đồ ăn chứ.”

Nhưng ngay trong chớp mắt, một cơn gió mạnh lao tới!

Bàn bị hất đi. Nước tràn lên người chúng tôi.

“Nơi như Túy Tiên Lâu này, ngươi cũng xứng đến à!”

Một ông lão uy nghiêm, đầu đội mũ bạch kim đứng bên cầu thang, mặt xanh tái nhìn chúng tôi.

Một thanh niên mặc áo tím, phong thái phi phàm cung kính đứng bên cạnh, nhìn về phía Thần Ẩn đầy hứng thú, như đang xem một màn kịch hay.

Đó là gia chủ Long tộc và con trai trưởng của ông ta – Minh Tu.

Minh Tu bên cạnh thêm dầu vào lửa: “Phụ thân, nghe nói Minh Ẩn còn tham gia Quỳnh Hoa yến nữa.”

Ông già vung tay áo, yêu tăng bị cơn gió mạnh đẩy vào tường.

Thần Ẩn phun máu: “Phụ thân……”

“Câm miệng!” Lão Long Vương nghiêm giọng quát, “Ngươi cũng xứng gọi ta là phụ thân? Ngươi cũng xứng tham gia Quỳnh Hoa yến? Tu Nhi sắp tu đến Kim Thân, biến thành Tử Kim Thiên Long. Còn ngươi thì sao? Ngươi vậy mà lại….. Ôi!

“Ta đã nói nếu gặp lại ngươi, ta sẽ lột da rút gân, vậy hôm nay không thể không xử lý ngươi.”

Tôi hoảng hốt.

Lão già nhẫn tâm này!

Con riêng của Long tộc biến dị thành rắn, làm xấu mặt Long tộc.

Lão già này muốn giết Thần Ẩn công khai, thanh lý môn hộ, giữ gìn danh tiếng của Long tộc!

Ông ta đột nhiên ra chiêu, một tia sét đánh vào, yêu tăng đau đớn kêu lên.

Múi máu nồng đậm tỏa ra xung quanh, một sợi gân trắng đã bị ông ta rút ra.

Đùng đoàng ——

Tiếng sấm rền ngoài cửa sổ vang dội, trời bỗng chốc mưa như trút nước.

Làm sao đây? Làm sao đây?

Tôi vội vàng gọi hệ thống: “Tôi muốn mua vật phẩm trò chơi!”

Hệ thống cười gian xảo: “Đây là lần đầu tiên cô cần tôi đấy. Nè ~『 Thẻ biến nguy thành an 』, năm mươi nghìn lá vàng.” Tính mạng yêu tăng đang nguy cấp, tôi không có thời gian mặc cả với hệ thống.

“Chốt!”

Đột nhiên, một màn sương đen kỳ lạ lan đến.

Trong quán rượu, chúng yêu kinh ngạc kêu: “Hắc Vụ đại nhân! Là Hắc Vụ đại nhân đến! Mọi người mau chọn ———” Hắc Vụ đại nhân cái con khỉ.

Chỗ khói đen kia là vật phẩm cứu mạng tôi ném ra.

Thừa dịp hỗn loạn, tôi đỡ Thần Ẩn lên, nhanh chóng bỏ chạy.

11

Trời mưa tầm tã, mặt trời giữa trưa cũng bị che phủ.

Trời đất tối om, chỉ có vài tia chớp chốc chốc lại xẹt qua, loé sáng trong chớp mắt.

“Thần Ẩn, đợi em với ——”

Tôi nhờ vào ánh sáng bất ngờ của tia chớp, lảo đảo đuổi theo yêu tăng vào rừng.

Nửa canh giờ trước, mặt người thiếu niên mọc vảy, gân xanh trên làn da trắng như ngọc nổi lên, cả người mất khống chế, biến thành dạng rắn.

Người anh máu tươi đầm đìa, chật vật, đau đớn bỏ chạy.

Anh vừa bị rút gân, tình hình rất không ổn.

Làn sóng bình luận ngăn cản tôi.

【 Tiểu Bạch Hoa đừng đuổi theo! Người đó không phải Thần Ẩn đại nhân. 】

【 Đồng ý, cậu ta quá yếu! Rất dễ bị chèn ép. Ban nãy thật sự quá ấm ức luôn! 】

【 Nếu cậu ta không phải Thần Ẩn đại nhân, tại sao cậu ta lại giống Thần Ẩn đại nhân đến thế? Đến cả nốt ruổi nhỏ màu đỏ phía đuôi mắt trái cũng giống y hệt…】

【 Ai bảo giống nhau như đúc? Tròng mắt của cậu ta màu tím xám, của Thần Ẩn đại nhân là màu đen nhánh! 】

【 Không phải Trương Tam đã nói Thần Ẩn đại nhân căn bản không vào ải này sao! Sự thật rành rành ngay trước mắt rồi còn tranh cãi gì nữa?】

Mưa lớn khiến tôi không mở được mắt, tôi nghe thấy tiếng hét đầy đau đớn kèm theo tiếng cây cối đổ rạp vọng lại từ phía xa.

Tôi khập khiễng dẫm xuống bùn, mò mẫm đi.

Mãi đến khi đến bờ sông, Thần Ẩn hóa thành một con bạch xà lớn, đau đớn quay cuồng trong lòng sông.

“Thần Ẩn, Thần Ẩn!”

Tôi nhảy xuống sông, né đi những lần đuôi rắn khổng lồ đạp tới, leo lên người anh, ôm chặt lấy cái đầu rắn lớn ấy.

Tôi vuốt ve đầu nó, nhẹ nhàng an ủi: “Sẽ ổn thôi, mọi thứ đều sẽ ổn thôi!”

Cự xà buồn bã nức nở.

Mưa lớn xối tôi đến run bần bật, thân rắn trơn trượt, khó mà ôm lấy.

Dưới tác dụng của vô số cú quẫy điên cuồng, tôi phải uống vài ngụm nước, nhiều khi còn suýt bị hất văng, nhưng tôi đều không chịu buông tay.

Chỉ liên tục an ủi: “Đừng sợ, em ở đây, em ở đây……”

Không biết đã qua bao lâu, tiếng nức nở nhỏ lại.

Tôi nghe thấy tiếng anh hỏi từ phía dưới: “Ta…… Ta chỉ là một kẻ mạng quèn, sao phải cứu ta?”

Tôi vỗ nhẹ lên đầu anh, vờ giận: “Ai nói mạng anh quèn? Rõ ràng anh rất đáng giá!”

“Nhưng ta……” Anh dường như muốn cãi lại.

Tôi ngắt lời: “Đồ ngốc! Kể cả khi cả thế giới này khinh thường anh, ruồng bỏ anh, anh cũng phải trân trọng chính mình!

“Số phận tra tấn anh, giày vò anh bao lần, thì anh cũng phải tự cứu lấy mình bấy nhiêu lần! Dù anh sinh ra dưới dáng hình nào đi nữa, chỉ cần anh vẫn là anh, là anh duy nhất của thế giới này, thì đều đáng quý cả! Huống hồ anh còn tốt như thế….”

Một lúc lâu sau, đầu rắn lớn trong lòng tôi mới nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng, chầm chậm biến thành thiếu niên điển trai cả người đầy máu.

Chúng tôi chui vào con thuyền hoang bên bờ sông để tránh mưa, mưa to nhỏ dần rồi ngừng hẳn, nhưng mây đen vẫn còn chưa tan hết.

Gió đêm hè thổi đến, thuyền nhỏ trôi vô định giữa lòng sông.

Xung quanh là một màu đen mịt mùng.

Tôi dùng phần pháp thuật chỉ còn lại một phần của mình, niệm chú: “Ly Quyết, Hoả Đăng Lung.”

Một chiếc đèn lồng màu đỏ to bằng bàn tay lơ lửng giữa không trung.

Gió nhẹ thổi qua, ánh đèn lập loè, rơi đầy sông.

Tôi cười nhẹ: “Gió nhẹ thổi nước lay, đèn tan thành sao rơi*. Câu thơ của bậc tiền nhân cũng thật hay.”

*Nguyên văn 微微風簇浪,散作滿河星。
trích bài “Chu dạ thư sở kiến” – nhà thơ Tra Thận Hành
Dịch nghĩa (thivien.net): Cơn gió nhẹ thoảng qua, nước gợn sóng, Làm bóng đèn soi trên mặt nước tan tác khiến mặt sông như đầy sao.

Anh không nói, chỉ ngây người, chăm chú nhìn những『 mảnh sao rơi 』 giữa lòng sông.

12

Cuồng phong đột nhiên nổi lên, tiếng hát hí não nề truyền đến: “Hồn rong ruổi nơi xa kia, lòng đau đớn đến tiều tuỵ. Ô hô thương thay, tháng năm dài lấy đi thọ mệnh người, sao đành lòng buông mối tiền duyên đây?*”

*Nguyên văn 魂眇眇而驰骋兮,心烦冤之忡忡。 呜呼哀哉,流光煎人寿,前缘怎甘抛? (Hán Việt: Hồn miễu miễu nhi trì sính hề, tâm phiền oan chi xung xung. Ô hô ai tai, lưu quang tiên nhân thọ, tiền duyên chẩm cam phao?) Dịch nghĩa: Linh hồn u uẩn mà phiêu du, tâm hồn lo lắng đầy oán hận. Ô hô thương thay, thời gian trôi qua làm hao mòn tuổi thọ, làm sao cam lòng từ bỏ những mối duyên xưa?

Sương đen cuồn cuộn phá tan màn mưa, từ xa hội tụ lại đây.

“Không ổn rồi,” Thần Ẩn nhíu mày, “Là Hắc Vụ tôn giả.”

Hắc Vụ tôn giả là con quỷ đáng sợ nhất của ải này, cũng chính là cái tên Hắc Vụ đại nhân khiến người ta chỉ mới nghe thôi đã sợ mất mật ở quán rượu khi trước.

Trước khi đăng nhập vào trò chơi, tôi đã đọc qua thông tin của ông ta.

Hệ thống kiến nghị gặp phải ông ta thì tốt nhất nên trốn đi!

Hắc Vụ tôn giả vẫn luôn tìm kiếm 《 Mắt Mỹ Nhân 》 trong truyền thuyết —— ăn vào sẽ nhìn thấy thiên cơ, hiểu rõ nhân quả.

Trong quá trình tìm kiếm, ông ta đã ăn vô số mắt người, hơn nữa đều là những đôi mắt xinh đẹp.

Rắc rối to rồi!

Tôi và yêu tăng sẽ bị móc mắt mất.

Tiếng hát hí ngừng lại, một con rồng lớn hình thành từ làn sương đen hội tụ đột nhiên bay đến, trên lưng rồng sương là một ông lão gầy gò, đôi mắt vàng đục ngầu, gầy guộc như một chiếc lá khô dễ dàng bị nát vụn.

“Thật là một đôi mắt đào hoa xinh xắn.” Ác ma liếm môi, nước miếng chảy ra từ khóe miệng, “Đến đây nào ——”

Trong chớp mắt, tôi bị một luồng năng lượng cường đại kìm cổ, ép tôi bay về phía ác ma.

Tôi cố gắng tụ khí, định dùng thuật pháp.

Nhưng linh khí tán loạn, không thể tập hợp.

Khoảng cách ngày càng gần, tôi ngửi thấy mùi hôi trên người ác ma, ngực cảm thấy khó thở, mắt cũng thấy đau nhức.

“Lý Khả Ái!” Thần Ẩn hô to.

Ầm——

Bất chợt, một luồng ánh sáng tím loé lên, tiếng sấm rền vang giữa không trung!

Một tiếng rồng gầm vang khắp trời vọng lại!

Qua ánh nhìn mờ mịt, tôi nhìn thấy Thần Ẩn bay lên, vậy mà lại biến thành một con Thiên Long vảy tím bay lên chín tầng trời!

Đôi mắt vàng kim rực sáng, uy lực hừng hực như lửa.

Tử Kim Thiên Long?

Đây là hình thái mạnh nhất của Long tộc trong ải!

Rồng thần tức giận, trong tiếng sấm vang dội, một dòng nước lớn cuốn trôi tất cả!

Hắc Vụ tôn giả nắm cổ tôi, dễ dàng tránh khỏi các đòn tấn công của nước.

Ác ma vờ khiêm tốn: “Chút tài mọn thôi.”

“A di đà phật.” Thiên Long chớp mắt biến lại thành vị thiếu niên điển trai, nhẹ nhàng chắp tay.

Vết thương trên người anh đã khỏi hẳn, nốt ruồi son nơi khóe mắt càng thêm quyến rũ.

Thiếu niên tay vân vê viên Phật châu, cười dịu dàng: “Tiểu tăng vừa mới ngộ ra một pháp môn, xin hỏi tôn giả có thể chỉ giáo?”

Hắc Vụ tôn giả khinh miệt trả lời: “Hử? Nhãi ranh cũng xứng đấu với ta sao?”

Yêu tăng nhẹ nhàng vung tay lên, Phật châu tấn công dồn dập vào ác ma!

Sát thế dữ dội, vô cùng vô tận.

Tiểu tăng cười nói: “Sóng mây liền trời, sương mù toả. Ngân hà muốn chuyển, ngàn buồm nhảy*. Chiêu này có tên là 『 Vô lượng tinh 』. “

*Nguyên văn: 天接云涛连晓雾,星河欲转千帆舞。(Hán Việt: Thiên tiếp vân đào liên hiểu vụ, Tinh hà dục chuyển thiên phàm vũ.) Tạm dịch: Trời nối tiếp sóng mây, sương sớm lan tỏa, Ngân hà như muốn xoay chuyển, vạn cánh buồm nhảy múa.

Phật châu cháy hừng hực, giống vô vàn quả cầu lửa bay trong không trung.

Hắc Vụ tôn giả bất ngờ trở nên hào hứng: “Hay! Hay lắm! Vậy ta sẽ ăn ngươi trước, rồi quay lại ăn nàng ta!”

Nói xong, ông ta ném tôi sang một bên.

Yêu tăng nhân cơ hội kéo tôi lên, đạp lá lướt gió, chật vật bỏ chạy.

……

Ngửi thấy mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt trên người anh, lòng tôi trở nên kích động.

Anh là Thần Ẩn!

Chắc chắn anh là Thần Ẩn!

Nếu không, làm sao anh có thể dùng được chiêu thức của Thần Ẩn ————— Vô Lượng Tinh?

Nhưng Trương Tam lại nói Thần Ẩn chưa từng bước vào ải này! Mà yêu tăng cũng đúng là đã quên hết mọi chuyện trước đó.

Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

Một suy nghĩ chợt loé lên trong tâm trí tôi: Liệu có phải…

13

Yêu tăng đưa tôi thoát khỏi Hắc Vụ tôn giả, khi chúng tôi trở lại thành Bích Lạc, vòng đấu thứ ba đã bắt đầu.

Tôi suýt nữa đã bỏ lỡ trận đấu.

“Lý Khả Ái vẫn chưa đến? Nếu qua giờ Thìn vẫn chưa xuất hiện, nàng sẽ bị coi là bỏ……”

Trọng tài còn chưa nói hết chữ “quyền”, Thần Ẩn đã ôm tôi xuất hiện giữa không trung.

……

Vòng thi thứ ba, tìm kho báu trong rừng sương.

Tôi và con người mà đại công tử Long tộc nuôi tiến vào vòng chung kết.

Bút Tuyết Ẩm được giấu ở sâu trong rừng, rừng rậm đầy nguy hiểm, người nào có thể đánh bại hiểm nguy, tìm được Bút Tuyết Ẩm sẽ là người chiến thắng.

Không ngờ vật cưng của đại công tử Long tộc cũng lại là người quen cũ.

“Đoan, Đoan Mộc Thanh?” Tôi kinh ngạc.

Đoan Mộc Thanh cũng là người chơi, cậu nhóc là một học sinh tiểu học thích ra vẻ ngầu lòi.

“Hì hì, chị Khả Ái.” Cậu nhóc vứt vỏ dưa hấu, lau miệng, “Tuy em không đánh thắng được chị, nhưng em giỏi tìm đồ hơn chị. Em cũng sẽ không nhường chị đâu!”

Hự, kỹ năng ban đầu của ranh con này là 『 Siêu may mắn 』, vô cùng may mắn.

Thi tìm đồ với cậu ta, khả năng trận này không thắng nổi.

……

Trong khu rừng sương mù, sương trắng ngập tràn.

Tầm nhìn chỉ còn khoảng 3 mét.

Muốn tìm một thứ được giấu ở đây, quả thực rất khó.

Tôi thầm niệm chú: “Thái Thượng có mệnh, lùng bắt tà tinh.”

Ba người giấy nhỏ nhảy ra từ tay tôi, nghênh ngang tản đi khắp nơi.

Tiếc là tôi chỉ còn một phần pháp thuật, nếu không đã có thể phái ra hàng trăm người giấy nhỏ, lật tung cả khu rừng. Một lúc lâu sau, một người giấy nhỏ chạy về, khẽ kéo áo tôi.

Nó đưa tay làm động tác “Suỵt”.

Tôi khẽ khàng đi theo nó, dọc theo lùm cây bước vào sâu trong màn sương.

“A, a a……”

Đỗ Nguyệt Lê nằm trong một hốc cây đại thụ đã chết khô, hai mắt chảy máu, miệng không ngừng “a, a…” như bị người ta cắt lưỡi.

Không biết vì sao, cô ta nghe thấy tiếng bước chân, đột ngột vui mừng ngẩng đầu lên.

Thiếu nữ kéo ra một tờ giấy, trên mặt giấy viết:【 Lý Khả Ái, là cô phải không? Tôi chờ cô đã lâu lắm rồi. 】

Làm sao cô ta biết là tôi?

Tôi cúi người xuống, nghi hoặc: “Đỗ Nguyệt Lê, sao cô lại biến thành như này?”

Cô ta nghe thấy tiếng tôi, kích động đến bật khóc, gần như là khóc vì quá vui sướng, ngay sau đó lại đột nhiên lật một tờ giấy viết: 【 Lý Khả Ái, chỉ có cô mới có thể cứu chúng ta!】

Tiếp theo, cô ta lấy một lá thư từ trong ngực, run rẩy đưa cho tôi.

Chữ viết trông rất quen……

Tôi đột nhiên nhớ đến tờ giấy từng giấu trong túi ở tay áo trước kia, giống y hệt với chữ viết của Đỗ Nguyệt Lê!

Chẳng lẽ người nói cho tôi về Quỳnh Hoa yến và Bút Tuyết Ẩm là cô ta?

Tôi nghi ngờ, cẩn thận đọc tờ giấy.

Sau khi đọc xong, tôi bàng hoàng đến tê người.

……

Đỗ Nguyệt Lê không phải người, mà là một loài yêu có tên là【 Linh mục 】, dị năng của cô ấy là 【 Tiên tri 】.

Sau khi người chơi đăng nhập trò chơi, cô ấy nhìn thấy hai【 tương lai 】hoàn toàn khác nhau.

Một tương lai là ——

Tôi xinh đẹp như hoa xuất hiện trong nhà đấu giá Tình Thiên, được chúng yêu tranh cướp.

Kết cục là ở ngày cuối cùng của Quỳnh Hoa yến, Hắc Vụ tôn giả xuất hiện.

Ông ta tàn phá thành Bích Lạc. Tất cả mọi người đều bị móc mắt.

Một tương lai khác là ———

Tôi xuất hiện ở nhà đấu giá Tình Thiên, khuôn mặt xấu xí.

Kết cục là ở ngày cuối cùng của Quỳnh Hoa yến, Hắc Vụ tôn giả xuất hiện.

Không biết vì sao, tôi lại bộc phát thần lực, đánh bại Hắc Vụ tôn giả, cứu vớt Yêu giới.

……

Đỗ Nguyệt Lê vì cứu vớt thế giới, để mọi người có thể đi đến 【 tương lai được cứu vớt 】, cô ấy đã giả thành một con người gầy yếu, đi vào nhà đấu giá Tình Thiên, dùng trâm bạc rạch mặt tôi.

—— hoàn thành nhiệm vụ tàn phá nhan sắc tôi.

Cô ấy còn lén giấu một tờ giấy cho tôi, nói cho tôi biết chuyện Bút Tuyết Ẩm và Quỳnh Hoa yến.

Sau đó, cô ấy lại giả vờ thành cô gái độc ác, thoả mãn niềm đam mê diễn xuất.

Tôi: “……Ờmmm, hộp phấn mặt có độc ở đình Hoa Lan kia, cũng là tác phẩm của cô à?”

Cô gái mù, gật đầu đầy kiên định.

Biểu cảm cô ấy kiêu ngạo, dường như vô cùng hài lòng với hành động huỷ hoại nhan sắc mà mình đã làm.

Tôi: “……”

Giờ nhớ lại……

Lúc ban đầu ở nhà đấu giá Tình Thiên, việc cô ấy rạch mặt tôi quả thực đã làm xoay chuyển hoàn toàn sự tình.

Nếu tôi không bị rạch mặt, rất có thể đã bị Bạch Hồ hoặc một yêu quái khác mua đi, căn bản sẽ không đến đường cùng suýt bị hành quyết tại hiện trường, cũng không thể khiến yêu tăng chú ý.

Nếu tôi không được yêu tăng mua về, tôi sẽ không thể mở khoá nhiệm vụ thứ hai.

Nếu không hoàn thành nhiệm vụ thứ hai sẽ không thể khôi phục pháp thuật.

Đến khi Hắc Vụ tôn giả xuất hiện, một tôi không có pháp thuật và chúng yêu thành Bích Lạc khi đó đều là cá nằm trên thớt.

Nghĩ như vậy……

Đỗ Nguyệt Lê quả thực đã thay đổi kết cục câu chuyện bằng thực lực bản thân.

……

“Hắc Vụ tôn giả đã xuất hiện rồi? Do ông ta móc mắt cô sao?” Tôi hỏi.

Đỗ Nguyệt Lê gật đầu, máu chảy từ trong hốc mắt ra.

Cô ấy duỗi tay chỉ về phía sau lưng tôi, viết vào lòng bàn tay tôi hai chữ ——
【 Về đi 】.

“Cô bình tĩnh trốn tạm ở đây đi.” Tôi trấn an cô ấy, “Việc còn lại cứ giao cho tôi.”

Cô ấy cảm kích, liên tục gật đầu, viết vào lòng bàn tay tôi.

Tôi nhận ra dòng chữ cô ấy viết.

【 Tôi tin cô. 】

14

Cổng thành Bích Lạc.

Sương đen dày đặc, đem lại cảm giác nặng nề.

Sương mù ngưng tụ, biến thành một con rồng sương lớn hơn cả một thành phố.

Thành Bích Lạc giàu có so với con rồng khổng lồ giống như một món đồ chơi của đứa trẻ, dễ dàng bị lật úp.

Một ông lão gầy guộc đứng trên đầu con rồng sương.

Ông ta nhếch môi, nhìn xuống cả tòa thành: “Đôi mắt, đưa đôi mắt của các ngươi cho ta!”

Chúng yêu run rẩy tụ lại một chỗ.

Những kẻ dũng cảm muốn đánh, lại dễ dàng bị đánh bại.

Những kẻ hèn nhát, giờ đây chỉ biết khóc lóc.

“Tu Nhi, Tu Nhi của ta đâu?”

Gia chủ Long tộc run rẩy đẩy bầy yêu, muốn tìm thấy đứa con trai lớn mà mình vẫn luôn trông đợi.

Công tử Bạch Hồ sau khi chiến bại ngã trên đất, phụt ra một ngụm máu tươi.

Anh ta tuyệt vọng, đập mạnh vào cột đá, giọng run rẩy: “Ông còn chưa phát hiện sao? Con rồng sương kia chính là đứa con trai ông vẫn luôn hãnh diện đấy!”

“Cái gì?”

Gia chủ Long tộc ngã ra đất, nhìn lên đứa con trai yêu quý giữa không trung.

Đứa con trai lớn mà ông ta vẫn luôn tự hào – Minh Tu – đã trở nên mạnh mẽ, nhưng lại có ma tâm! Cam nguyện trở thành vật cưỡi cho ác ma Hắc Vụ!

Cứ như vậy, Minh Tu sẽ dần đánh mất bản tâm, vạn kiếp bất phục.

“Tu Nhi, Tu Nhi!”

Ông ta ngẩng mặt lên trời khóc thảm thiết: “Ôi đứa con trai ngờ nghệch của ta!”

Ông ta đang gào khóc lại bị Hắc Vụ tôn giả kiêu ngạo để mắt tới: “Lão Long Vương, Cô thương hại ngươi. Nước mắt thấm ướt đôi mắt ngươi, làm chúng trở nên lấp lánh, đưa đôi mắt của ngươi cho ta!”

Ác ma vươn tay về phía ông ta, gia chủ Long tộc bị bóp cổ, bay giữa không trung.

Ánh sáng đỏ vụt qua, vang lên tiếng kêu thảm thiết.

Lão Long đã bị móc đi đôi mắt.

Thấy ông ta sắp bị Hắc Vụ đại nhân ném chet!

“Phụ thân!” Yêu tăng cưỡi gió bay tới.

Anh vung tay áo, vô số hạt Phật châu lao về phía Hắc Vụ tôn giả!

Sau đó, thiếu niên đỡ được lão Long Vương trên không.

Lão Long Vương chảy huyết lệ, vô cùng hối hận, ngập ngừng nói: “Con, con là Minh Ẩn? Con trai, là mắt vi phụ mù rồi! Những chuyện vi phụ làm trước đây đều là do ta mắt mù!”

Yêu tăng cúi đầu, nhẹ nhàng nói: “Tiếng phụ thân ban nãy, là tiếng gọi cuối cùng trong đời ta. Người sinh ra ta, ta cứu ngươi. Nợ nần giữa chúng ta đã thanh toán xong.”

Anh thả Long Vương, biến thành Tử Kim Thiên Long bay vào không trung.

Thoáng chốc, cuồng phong gào thét, sấm sét rầm trời.

Thiên long và Hắc Vụ tôn giả giao đấu, bầy yêu phấn chấn nhìn lên, xúc động gào: “Tử Kim Thiên Long hiện thân! Long tộc vạn năm vậy mà đã thật sự xuất hiện một Tử Kim Thiên Long rồi!”

“Là Minh Ẩn, không ngờ lại là Minh Ẩn!”

“Không phải cậu ta là đứa con riêng kia của Long tộc sao?”

“Hâm à! Con riêng cái gì, giờ cậu ta đã là chân thần duy nhất của Long tộc rồi!”

Bạch Hồ và Chu Tước cũng ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập khiếp sợ và ngưỡng mộ.

Nhưng rất nhanh, bọn họ phát hiện Hắc Vụ tôn giả còn mạnh hơn tưởng tượng của bọn họ rất nhiều lần.

Thần Long mới hóa hình, so với ác ma hàng vạn năm tuổi, anh vẫn quá non nớt.

15

Sau khi từ biệt Đỗ Nguyệt Lê, tôi không tìm kiếm Bút Tuyết Ẩm nữa mà quay đầu rời khỏi rừng sương mù, chạy về phía cửa thành.

Làn sóng bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp sốt ruột gõ một hàng dài.

【 Tiểu Bạch Hoa điên rồi sao? Ác ma Hắc Vụ xuất hiện, cô còn muốn đâm đầu vào? 】

【 Cô còn không đủ một phần pháp thuật, sẽ bị lão quỷ Hắc Vụ dễ dàng đánh chết! 】

【 Điên rồi điên rồi, biết rõ nguy hiểm còn cố làm. 】

【 Có lẽ là vì cứu Minh Ẩn chăng? Ôi chao, hòa thượng kia rõ ràng là hệ thống lừa cô! Cậu ta căn bản là không phải Thần Ẩn đại nhân! 】

Không phải Thần Ẩn sao?

Tôi cười.

Không!

Anh chính là Thần Ẩn!

Chẳng qua……

Tôi thầm hỏi trong lòng: “Hệ thống, anh ấy là Thần Ẩn 『 quá khứ 』, đúng không?

“Ải này là thế giới Thần Ẩn 『 đã từng 』 sống, đúng không?

“Anh ấy vừa lĩnh ngộ 『 Vô Lượng Tinh 』, năng lực vẫn chưa hoàn chỉnh. Cũng còn chưa tập được các kỹ thuật thiền khác như 『 Liên Hoa Đài 』.

“Lúc này anh ấy còn chưa có hệ thống, cũng chưa từng tham gia trò chơi kinh dị.

“Thậm chí, lúc này Thần Ẩn còn chưa có tên Thần Ẩn, đúng không?”

Một lát sau, hệ thống trầm giọng đáp lại:【 Lý Khả Ái, cô thật sự là một kẻ đáng sợ. Được rồi, lần này lại bị cô đánh bại. 】

Trong thoáng chốc ———

Linh khí bay xung quanh tôi, thuật pháp mất đi giờ đã quay lại đầy đủ trong tôi.

“Tiên Hạc Dẫn ———” tôi giơ tay kết ấn.

Một con tiên hạc lớn lao ra từ không khí, vỗ cánh hót một tiếng lảnh lót, quỳ phục trước mặt tôi.

Tôi hiên ngang nhảy lên lưng hạc: “Đến cổng thành, cứu tiểu Thần Ẩn!”

16

Thiên Long cùng tà ma giao chiến, toàn thân đẫm ma’u.

Quần yêu nhìn mà lệ nóng tràn mi, vô cùng căng thẳng.

Chu Tước khóc ròng hỏi: “Không ổn rồi, Minh Ẩn vẫn còn quá trẻ, không thể đánh lại lão ma đầu.”

Bạch Hồ tuyệt vọng nhắm mắt: “Bích Lạc xong rồi, yêu giới diệt vong rồi.”

Bất ngờ, một tiếng hạc kêu vang lên, xé toạc tầng mây.

Trước ánh mắt kinh ngạc của quần yêu, tôi mỉm cười xuất hiện lộng lẫy: “Tiểu Thần Ẩn, đánh nhau sao lại không đợi tỷ tỷ chứ?”

Ngay khi Hắc Vụ Tôn Giả vươn bàn tay khô cằn như cành cây, định móc lấy kim đồng của Thiên Long ——

Tôi giơ tay niệm chú: “Chấn Quyết, Lôi Đình Bạo Nổ!”

Sấm sét ầm ầm nổi lên, một tia chớp kèm theo tia lửa mạnh mẽ giáng xuống đỉnh đầu Hắc Vụ Đại Nhân.

Gã bị giáng đòn đến sững sờ, mái tóc thưa thớt bốc lên một làn khói đen xèo xèo.

Quần yêu ngơ ngác.

Chu Tước công tử dụi dụi mắt: “Cái này, cái này… Hồ huynh, ta không phải đang mộng du chứ?”

Bạch Hồ công tử kinh ngạc đến không nói nên lời, chăm chú nhìn chiến cuộc giữa không trung, căng thẳng đến toàn thân run rẩy.

Tôi cúi đầu nhìn Bạch Hồ, mỉm cười nói: “Đồ Sơn Ngự, ngươi chỉ có ba cái đuôi, đã từng thấy Cửu Vĩ thực sự chưa?”

Bị ta điểm danh, Bạch Hồ ngay ngắn ngồi thẳng, ngẩng đầu trả lời một cách căng thẳng: “Bản công tử khi quỳ ở từ đường, đương nhiên đã từng thấy linh vị và hình ảnh của tổ tiên, lão tổ Cửu Vĩ ngự thiên, như thần giáng thế, thật có thể gọi là…”

Chu Tước cười khẩy cắt ngang: “Hồ huynh, từ trước đến giờ, ta đều ngại nói với ngươi. Cửu Vĩ chỉ là một truyền thuyết! Vậy mà tộc hồ ly các ngươi lại thích đem ra khoe khoang, chậc chậc…”

Không đợi hắn nói hết, tôi niệm chú triệu hồi: “Tâm Nguyệt Hồ! Mau đến——”

Một con cửu vĩ hồ khổng lồ bước ra từ hư không, lông trắng như tuyết, lạnh lùng vô cùng, ở giữa lông mày có một ngọn lửa đỏ như đang cháy.

Cửu Vĩ Hồ uể oải duỗi tứ chi, cửu vĩ lay động, sâu vào trong tầng mây, tựa như dải lụa dài khuấy động trời đất.

Chu Tước há hốc mồm: “Cửu, cửu, cửu vĩ?”

Bạch Hồ xúc động không thôi: “Lão, lão tổ?”

Tôi chỉ vào Hắc Vụ Tôn Giả, ra lệnh: “Bắt con lươn này lại, tôi cần sống.”

“Có lệnh, chủ nhân ngu ngốc của ta.” Tâm Nguyệt Hồ lấp lánh ánh mắt, “Ngoài ra, ta không phải tổ tông của ai, cũng không có hậu bối yếu ớt như vậy.”

Nói xong, Tâm Nguyệt Hồ lao về phía Hắc Vụ Tôn Giả.

Trời đất rung chuyển.

17

Tâm Nguyệt Hồ đã chiến thắng.

Tâm Nguyệt Hồ đã bắt được Hắc Vụ Tôn Giả, con tà ma đó quả nhiên là một con lươn ngàn năm thành tinh. Tôi nhét tên đó vào trong bình ngọc trắng, dự định lén mang ra khỏi trò chơi, giao cho sư tôn nghiên cứu.

Đỗ Nguyệt Lê bị Bạch Hồ công tử bế ra từ trong rừng sương, giao cho thầy thuốc cứu chữa.

Từ lúc bắt đầu câu chuyện, cô ấy đã ra tay một cách chuẩn xác, âm thầm đẩy câu chuyện đi tới, cố gắng cứu lấy yêu giới.

Giờ đây, cuối cùng cô ấy đã đạt được kết cục mà bản thân mong đợi. Một loạt các hành động của cô ấy có thể gọi là phong thần.

Và Đỗ Nguyệt Lê cũng trở thành một trong hai người duy nhất bị móc mắt trong toàn bộ sự kiện, khiến người ta thương tiếc.

……

Đoan Mộc Thanh quả không hổ danh là Siêu May Mắn.

Thằng nhóc này sau khi vào rừng sương chưa bao lâu đã tìm thấy Bút Tuyết Ẩm, giành được chiến thắng cuối cùng trong cuộc tranh tài tại Quỳnh Hoa Yến.

Nhưng do chủ nhân của nó———Đại công tử Long tộc Minh Tu————cấu kết với tà ma, bị buộc phải rút lui khỏi cuộc thi.

Cây bút mà học sinh tiểu học vất vả tìm được đã được quyết định trao cho tôi.

Đoan Mộc Thanh nắm chặt cây bút không chịu buông: “Chờ chút, chờ chút, các người nói gì? Hắc Vụ Tôn Giả tàn sát Bích Lạc Thành? Chủ nhân của tôi phản bội rồi? Các người không định lừa trẻ con đấy chứ? Tôi vào rừng tìm bút cũng chỉ mới hơn nửa giờ? Chỉ trong khoảng thời gian này, chủ nhân của tôi đã phản bội? Bích Lạc Thành đã bị tàn sát? Tôi không tin! Các ngươi là lũ đáng ghét…”

Trương Tam bịt miệng cậu ấy lại: “Ôi trời, là thật đấy! Mau giao Bút Tuyết Ẩm ra!”

……

Tôi đã vượt qua vòng kiểm tra thứ hai, nhiệm vụ cuối cùng mà hệ thống đưa ra quả nhiên là: “Tìm ‘Mỹ Nhân Mục’, thì có thể qua được trò chơi, quay lại đại sảnh trò chơi.”

Yêu tộc đánh trống, tổ chức một buổi tiệc tối lộng lẫy để ăn mừng chiến thắng.

Buổi tối, ánh đèn sáng như ban ngày.

“Học sinh tiểu học không được uống rượu!” Trương Tam giật lấy bình rượu.

Đoan Mộc Thanh vội vàng kêu lên: “Đại ca, đó là canh ngọt hoa quế, không phải rượu! Trả lại cho em!”

Hai người cãi vã ầm ĩ.

Tôi và Thần Ẩn dạo bước đến Liên Tâm Đình, lên thuyền nhỏ du ngoạn trên hồ.

Dưới ánh trăng, yêu tăng mỉm cười ôn hòa với ta: “Nếu cô nương luôn gọi ta là Thần Ẩn, vậy ta sẽ đổi tên thành Thần Ẩn. Dù sao, ta cũng không thích chữ ‘Minh’. Ta đã nói với mọi người rồi, Thần Ẩn, thật dễ nghe.”

Tôi kinh ngạc: “……”

Hóa ra, anh ấy lại đổi tên thành Thần Ẩn theo cách như vậy sao?

Tôi vì biết anh ấy trong tương lai nên không kìm được mà gọi người này là Thần Ẩn.

Người này vì tôi gọi là Thần Ẩn, bèn từ Minh Ẩn đổi tên thành Thần Ẩn.

Thật là nhân quả thú vị.

Yêu tăng từ trong thuyền lấy ra bức “Tiểu Đào Chi” mà mình vẽ cho tôi, rồi lấy từ trong lòng ra Bút Tuyết Ẩm.

“Ta biết cô nương và bằng hữu đang tìm『 Mắt Mỹ Nhân 』 thiếu niên tuấn mỹ mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười thật u sầu, “Người gọi là Trương Tam kia cứ quấn lấy ta hỏi này hỏi nọ, thăm dò Mắt Mỹ Nhân là cái gì.”

Thần Ẩn vung tay cầm bút, giọng nói thanh thoát: “Mắt Mỹ Nhân, ở ngay đây.”

Chấm bút, điểm vào đôi mắt của người trong tranh.

Trong khoảnh khắc, cặp mắt trong tranh lấp lánh sáng rực.

Hai đốm sáng từ từ bay ra từ đôi mắt, nhẹ nhàng lơ lửng vào lòng bàn tay ta.

“Hóa ra, 『 Mắt Mỹ Nhân 』 là mắt trong tranh.” Tôi vui mừng nói, “Thảo nào lão già Hắc Vụ không tìm thấy, ai có thể nghĩ đến chuyện này chứ!”

Nhiệm vụ hoàn thành, một tia sáng trắng lướt qua————

Tôi càng ngày càng nhẹ, bay ra ngoài.

Ta thấy chiếc thuyền nhỏ mà Thần Ẩn đang ngồi càng ngày càng xa, dần dần ẩn trong từng lớp từng lớp hoa sen.

Tôi nghe thấy giọng nói thanh thoát của thiếu niên được gió hè đưa đến.

“Lý Khả Ái, chúng ta còn gặp lại nhau không?”

Sẽ gặp lại.

Thần Ẩn, chúng ta sẽ gặp lại.

———Ngoại truyện 1

Sảnh trò chơi phát thông báo.

【 Ải 『 Mắt Mỹ Nhân 』 đã được thông qua thành công.】

【 Số người hoàn thành: 7 người. 】

【 Trò chơi này là trò chơi hợp tác, chỉ cần một người hoàn thành, tất cả người chơi đều được thắng lợi. 】

【 P.S: Người chơi chet trong trò chơi không được tính. 】

【 Phần thưởng là 200,000 đồng vàng, đã được gửi vào tài khoản, vui lòng kiểm tra. 】

Trong sảnh vang lên tiếng gọi của Đoan Mộc Thanh và Trương Tam.

“Anh à, đó không phải là rượu đâu! Không tin thì thử đi mà xem.” Cậu học sinh cưỡi trên cổ Trương Tam, tức giận mà múa may tay chân.

Trương Tam đẩy kính lên, ánh mắt thông minh lóe sáng: “Còn muốn lừa tôi nữa à? Khoan đã, chúng ta đã trở về rồi!”

Đoan Mộc Thanh cũng ngừng tranh cãi, ngơ ngác nhìn xung quanh: “Hả? Chuyện gì đang xảy ra thế?”

Hai người nhìn nhau, hỏi nhau: “Vậy thì, Mắt Mỹ Nhân là gì? Mắt Mỹ Nhân ở đâu?”

Tôi nhìn vào đôi ngọc sáng rực trong tay, lặng lẽ giấu vào trong túi áo.

…

“Thần Ẩn!”

Tôi đứng trước ải “Phong Hà Vạn Lý” chờ anh ấy suốt một giờ.

Yêu tăng cười dịu dàng, chắp tay nói: “Lâu ngày không gặp.”

Tôi mỉm cười đáp: “Thần Ẩn, rõ ràng anh đã gặp em rồi. Khi chúng ta gặp trong phó bản “Bách Quỷ Kinh Mộng”, tại sao anh lại giả vờ như lần đầu gặp mặt?”

Thần Ẩn ngẩn ngơ, ánh mắt của tôi làm anh ấy lùi lại hai bước.

Yêu tăng lúng túng nói: “A Di Đà Phật, tiểu tăng không hiểu cô nương đang nói gì.”

Trương Tam và Đoan Mộc Thanh tiến lại gần kéo tôi ra.

“Chị Khả Ái, chị chắc chắn đã hiểu lầm rồi, Tử Kim Thiên Long trong tên là Minh Ẩn!”

“Idol, không trách cô nhầm lẫn, lúc đầu tôi gặp Minh Ẩn cũng hoảng sợ lắm. Tôi còn níu kéo hỏi người đó đủ thứ nữa chứ, ôi! Nghĩ lại thật ngại quá đi!”

“Ồ?” Yêu tăng lộ ra chút tò mò, ánh mắt đen tuyền của anh lóe lên, hỏi: “Em gặp một người giống anh à? Nghe thật thú vị.”

Nói xong, Thần Ẩn bước vào bóng đêm, để lại cho tôi một bóng lưng khó hiểu.

Tại sao lại như vậy?

Thật là một bí ẩn.

———Ngoại truyện 2: Minh Ẩn

Ánh trăng bạc như móc câu.

Gió nhẹ thổi qua, hoa đào trong sân rụng lả tả.

“Em đã ngồi thế này nửa tiếng rồi,” nàng ấy nhăn mặt, hoa đào rơi đầy lên đầu, “Rốt cuộc khi nào anh mới vẽ xong?”

Ta mỉm cười: “Sắp xong rồi.”

Đã lâu lắm rồi ta mới vui đến thế này.

Lý Khả Ái luôn tươi cười rạng rỡ, líu lo không ngừng, sáng rực như một tia sáng xuyên qua mây, xua tan u ám.

Có lẽ, nàng ấy thực sự là món quà của thần thánh ban tặng cho ta.

Ban đầu, ta muốn ăn thịt nàng ấy.

Bây giờ, ta lại mong nàng có thể sống và ở bên cạnh ta.

Ta quyết định vẽ một bức tranh để kỷ niệm việc chúng ta đã giành được giải nhất của nhóm 【 Hoa 】.

Nhưng ngay lúc ta vẽ xong nét cuối cùng, một giọng nói kỳ lạ đột nhiên vang lên trong đầu.

【Minh Ẩn, ta là hệ thống.】

Hệ thống?

Là gì?

【 Minh Ẩn, Lý Khả Ái không thuộc về thế giới của ngươi, nhưng ngươi muốn nàng mãi mãi ở lại bên cạnh ngươi không? 】

【Ngăn nàng tìm ra 『 Mắt Mỹ Nhân 』! Như vậy nàng sẽ mãi mãi không thể rời khỏi ngươi! 】

Mỹ Nhân Mục là gì?

Đó không phải là bảo vật mà Tôn Giả Hắc Vụ luôn tìm kiếm sao? Chẳng lẽ nàng cũng đang tìm kiếm nó?

Ngăn cản nàng tìm ra 『 Mắt Mỹ Nhân 』, thì có thể giữ nàng mãi mãi ở lại bên cạnh ta sao?

Vậy thì làm thế đi.

Ngăn cản nàng!

…

Ta phi thăng trở thành Thiên Long.

Vì nàng cứ thì thầm vào tai ta: “Anh rất quý giá, anh rất quý giá, anh rất quý giá…” Nàng hy vọng ta ngày càng trở nên tốt hơn, nhưng ta lại muốn trói buộc nàng mãi mãi.

Ta thật đê hèn!

“Ta muốn nàng đạt được nguyện vọng.”

Ta nói với giọng nói trong đầu.

【 Phù~ thật phiền phức! Ngươi quả thật đã nói ra điều mà hệ thống này không muốn nghe nhất, đáng ghét! Ta lại bị kẻ kia đánh bại rồi sao? 】

“Ta nên giúp nàng thế nào?”

Giọng nói trong đầu đột nhiên trở nên không có ý tốt: 【Ngươi muốn giúp nàng hả? Ngươi cần phải dùng thứ quý giá nhất để trao đổi. 】

Thứ quý giá nhất của ta?

Không phải là máu Bồ Đề.

Không phải là Vô Lượng Tinh.

Mà là…

…những 『 Kỷ niệm 』 cùng nàng.

Hai tay ta dần siết chặt thành nắm đấm.

Không nỡ.

Nhưng thực sự trân trọng một người, phải trao cho người ấy tự do, cho người ấy điều mà người ấy mong muốn, phải không?

“Được.”

【 Thỏa thuận xong! Khi nàng rời khỏi thế giới của ngươi, những kỷ niệm giữa ngươi và nàng cũng sẽ biến mất. 】

Cái gọi là 『 Mắt Mỹ Nhân 』 không phải là thứ có thể tìm kiếm được, mà phải dựa vào một trái tim sẵn lòng thành toàn cho người khác.

…

Tiếng côn trùng kêu nhẹ.

Ta dùng ký ức để đổi lấy 『 Mắt Mỹ Nhân 』, đổi lại nguyện vọng của nàng được thành hiện thực.

Ta ngồi ở nơi sâu thẳm của ao sen, nhìn nàng từ từ bay lên không trung, trở nên trong suốt, trở nên mờ nhạt, trở thành những đốm sáng vàng.

Cùng với hình ảnh nàng mờ nhạt đi, còn có tất cả những ký ức về nàng trong đầu ta.

Ký ức đang dần biến mất.

“Lý Khả Ái, chúng ta sẽ còn gặp lại chứ?”

Ta hỏi.

Cố gắng dùng lời nói để giữ lấy một mảnh ký ức về nàng!

Ta không nghe thấy nàng trả lời.

Hừ~

Đêm hè thật đẹp.

Hoa sen bao quanh, hương sen thơm ngát.

Chỉ tiếc, mây màu dễ tan, ngọc lưu ly dễ vỡ, mọi thứ trên thế gian này thật sự như giọt sương, ngắn ngủi…

“Hả, tại sao ta lại ngồi một mình ở đây?”

← Chương trước
Mục lục
Chương sau →
Series Lý Khả Ái: Lớp 11A3 – Tất Thắng! (P1)Series Lý Khả Ái: Trương Tam và Cthulhu (P2)Series Lý Khả Ái: Bách Quỷ Kinh Mộng (P3)Series Lý Khả Ái: Khách Sạn Quý Phi (P4)Series Lý Khả Ái: Tân Khoa Trạng Nguyên (P5)Series Lý Khả Ái: Tiểu thư Jenny (P6)Series Lý Khả Ái: Thanh Sơn Hữu Hạnh Mai Trung Cốt (P7)Series Lý Khả Ái: Viện Bảo Tàng (P8)Series Lý Khả Ái: Cô bé Lọ Lem (P9)Series Lý Khả Ái: Mắt Mỹ Nhân (P10)Series Lý Khả Ái: Vọng Thư (P11)Series Lý Khả Ái: Nụ Cười Trị Giá Ngàn Vàng (P12)Series Lý Khả Ái : Giải Dược Của Đại Đường (P13)Series Lý Khả Ái: Sắc Huyết Phong (P14)Series Lý Khả Ái: Mệnh của ngài thiếu ta (P15)Series Lý Khả Ái: Sao Phải Khổ Vậy (P16)Series Lý Khả Ái: Ngộ Không (P17)Series Lý Khả Ái: Nguyệt Dạ Lang Nhân Sát (P18)Series Lý Khả Ái: Trân Lung Sơn (P19)Series Lý Khả Ái: Ta Muốn Thành Tiên (P20)Series Lý Khả Ái: Omega Duy Nhất (P21)Series Lý Khả Ái: Kết Duyên Với Ta (P22)Series Lý Khả Ái: Khi nào trăng sáng soi người quay về (P23)Series Lý Khả Ái: Tôi Có Một Nhóm Chat Cổ Mộ (P24)Series Lý Khả Ái: Bảng Phong Thần (P25)Series Lý Khả Ái: Cổ Trấn Ma Sói (P26)Series Lý Khả Ái: Mòn mỏi đợi chờ đến khô héo (P27)Series Lý Khả Ái: Gà bệnh và Phượng Hoàng (P28)Series Lý Khả Ái: Từng nguyện đứng đầu nhân gian (P29)Series Lý Khả Ái: Chung Cư Quỷ (P30) 🔒Series Lý Khả Ái: Tôi Vẫn Đi (P31)Series Lý Khả Ái: Show Ngôi Sao Yêu Quái (P32) 🔒Series Lý Khả Ái: Cẩm Nang Nuôi Loài Người (P33)Series Lý Khả Ái: Hỷ (P34) 🔒Series Lý Khả Ái: Chuyến Tàu Quỷ Quái (P35)Series Lý Khả Ái: Tiếu Ngạo Thương Hải (P36) 🔒Series Lý Khả Ái: Mùa xuân năm Vĩnh Hy thứ tư (P37) 🔒Series Lý Khả Ái: Mười Hứa Tiên (P38)Series Lý Khả Ái: Trốn khỏi Tứ Tượng Thành (P39)
Cài đặt đọc

Để lại một bình luận

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc