Tôi ngồi trên mộ phần ăn gà.
Sau lưng, hai cây hòe đột nhiên lên tiếng.
“Chết đến nơi rồi mà còn ăn!”
“Một lát nữa con quỷ trong mộ sẽ gặm xương cô ta, uống máu cô ta!”
Giọng nói đó đang nói giữa chừng thì… một bàn tay khô quắt thò ra từ trong mộ.
Tôi chẳng buồn liếc mắt lên nhìn, tiện tay nhét cái đùi gà vào tay nó.
“Ăn đùi gà của tôi rồi thì không được ăn tôi nữa đâu nhá~”
1.
Rất lâu rồi chưa chơi phó bản cấp A, tôi quyết định đi phó bản cấp thấp để hành hạ người mới, tiến vào thôn tân thủ, trải nghiệm cảm giác sung sướng của người chơi max cấp.
【 Đăng nhập thành công. 】
【 Đã đủ 20 người chơi, phó bản “Hồng Đậu Quái Đàm” chính thức mở ra! 】
【 Chúc mọi người ở trong game trải nghiệm được cái chết nhẹ nhàng. 】
Hệ thống vẫn thích nguyền rủa người ta như thế.
Thật là không đáng yêu chút nào!
Tôi ôm một con gà trống lớn, ung dung đăng nhập vào trò chơi.
Nghe nói mấy món ăn trong phó bản này không được ngon lắm, tôi đành phải tự mang nguyên liệu nấu ăn theo vậy.
……
Đêm tối sâu thẳm, sương trắng mịt mờ, trong không khí thoang thoảng mùi tanh nhè nhẹ của đậu.
Tôi mặc một bộ nhu quần* đỏ, trên đầu cài bộ diêu đỏ, ôm con gà ác lông trắng, đi tới đầu thôn Hồng Đậu.
*Nhu quần (襦裙): bộ trang phục truyền thống của người Hán, đặc trưng bởi sự kết hợp giữa áo ngắn (襦) và váy dài (裙), kiểu trang phục này phổ biến ở nữ giới thời cổ đại (đặc biệt là các triều đại như Tùy, Đường, Tống).
Đã có bốn người chơi đứng chờ ở đây.
Một thanh niên trông như sinh viên thể thao đang ôm một cô gái, nói chuyện với tôi bằng giọng điệu khinh thường:
“Người mới à? Người điếc không sợ súng! Lần đầu thấy có người đánh phó bản kinh dị mà mang theo con gà trống đấy.”
Anh ta vừa dứt lời liền liếc nhìn mặt tôi với ánh mắt háo sắc, không thèm kiêng dè cô bạn gái đang ôm trong lòng:
“Anh đây tên là Tôn Kiêu, nếu em hôn anh một cái thì anh đây sẽ bảo kê em ván này.”
Tôi cười tít mắt nói:
“Nếu cậu dập đầu với chị đây một cái thì chị đây sẽ bảo kê cậu ván này.”
Tôn Kiêu lạnh mặt, tức tối nói: “Không biết điều!
“Anh đây đã đánh mười phó bản rồi, xếp hạng 1001 bảng xếp hạng châu Á, là người chơi thiên tài suýt chút nữa đã lọt top một nghìn.”
Có hai cô gái nghe lời anh ta nói xong, đôi mắt lập tức sáng lên.
“Anh Kiêu, xin anh hãy bảo vệ bọn em với!”
Các cô ấy tự giới thiệu bản thân.
Một người tên Tô Lê, là hoa khôi của một trường đại học nào đó ở Thượng Hải.
Cô ta khóc như hoa lê đái vũ, nói rằng bản thân vốn chỉ định vào phó bản cấp F thử sức, ai ngờ bị hệ thống lừa vào cấp A.
Người còn lại tên Khúc Nhạc, là một phóng viên tay mơ mới vào nghề.
Cô ta để kiểu tóc búp bê, đeo cặp kính dày cộp như đáy chai, ánh mắt rụt rè.
Đối với hành vi trăng hoa của Tôn Kiêu, bạn gái anh ta là Nguyễn Chi Chi lại không dám phản bác tiếng nào.
Cô ta chỉ cảnh giác nhìn chằm chằm ba cô gái chúng tôi, ôm chặt bạn trai mình như báu vật, sợ bị cướp mất.
Tôn Kiêu không hề bận tâm đến cảm xúc của bạn gái, huýt sáo với Tô Lê và Khúc Nhạc:
“Không thành vấn đề, từ giờ hai em cũng là người của anh!”
“Chỉ cần các em nghe lời anh, anh sẽ dẫn các em vượt ải!”
Sau đó anh ta còn không quên liếc xéo tôi: “Còn cô… thì cứ thối rữa trong phó bản đi!”
Tôi không để ý sự gạt bỏ của anh ta, ngược lại con gà trống trong lòng tôi lại mổ anh ta hai câu…
“Cục ta cục tác, cục ta cục tác!”
2.
Tôi là Lý Khả Ái, một tiểu đạo sĩ thế kỷ 21.
Tôi là người thừa kế Tiêu Dao tông núi Phù Mộng, am hiểu pháp quyết, bùa chú và triệu hoán thuật.
Tôi giỏi nhất là dùng sức mạnh!
Ngay cả sư tôn cũng từng bị tôi đánh rụng hai cái răng cửa.
Để giúp sư tỷ trả nợ, tôi đã nhận lời mời của trò chơi kinh dị, bước vào không gian trò chơi thần bí.
Thắng thì có thể nhận được một khoản tiền lớn.
Thua thì đương nhiên là mất mạng.
Người khác đến phó bản cấp A để mạo hiểm, còn tôi đến để thư giãn, cứ đánh phó bản cấp 3S mãi cũng mệt lắm.
Còn về bảng xếp hạng?
Tôi đứng hạng thứ bảy trên bảng Châu Á, tay thiện nghệ chém thần (tinh nghịch wink.jpg).
……
Chờ một lát, cuối cùng NPC dẫn đường cho chúng tôi cũng tới.
Sương trắng bị vén ra, trưởng thôn chống quải trượng, khom lưng, loạng choạng bước ra từ trong sương mù tiến dần về phía chúng tôi.
Ông ấy hơn bảy mươi tuổi, ăn mặc như nho sinh.
Ông ấy đứng cách một đoạn, chắp tay mỉm cười với chúng tôi: “Mấy vị khách quý, thất lễ vì không ra đón tiếp từ xa.”
“Các vị chính là Tróc Quỷ Sư được triệu tới phải không?”
Thôn Hồng Đậu xảy ra chuyện lớn, chỉ trong vòng nửa năm mà trong thôn đã chết gần một nửa số người!
Trưởng thôn cho rằng là ác quỷ quấy phá nhưng rõ ràng sự việc không đơn giản như vậy!
Nhiệm vụ qua ải mà hệ thống giao cho chúng tôi là 【 tìm ra chân tướng cái chết của thôn dân 】.
3.
Chúng tôi đi theo trưởng thôn về nhà ông ấy.
Trên đường, nhà nào cũng đều treo vải tang trắng, hộ nào cũng đặt quan tài.
Hai bên đường vang vọng những tiếng khóc thê lương bi ai, hết đợt này đến đợt khác, liên miên không dứt.
Khi đến nơi, Trưởng thôn làm động tác mời: “Kẻ hèn này đã chuẩn bị chút rượu thịt để đón gió tẩy trần cho chư vị, mong đừng chê…”
Ông ấy còn chưa dứt lời, một tiếng thét bỗng vang lên: “Hắn chết rồi! Hắn chết rồi! Thả tôi đi! Tôi không chơi nữa!!”
Một ông chú béo chạy từ thư viện ra.
Hai mắt ông ta đỏ ngầu, trợn to như sắp nứt, ôm đầu hét lên: “Tôi muốn thoát game!!”
Bão bình luận thở dài.
【 Lại thêm một người chơi phát điên. 】
【 Ông chú này cũng chỉ vào cửa sớm hơn nhóm người Lý Khả Ái nửa tiếng thôi mà… 】
【 Lúc nãy còn kêu ầm ĩ đói bụng đòi ăn cơm, mới đó mà đã hóa điên rồi. 】
【 Ai mà chịu nổi giây trước đồng đội mình còn là người, giây sau chỉ còn lại lớp da chứ! 】
【 Thử tưởng tượng, lúc bạn đang đi vệ sinh, người bạn thân chỉ cách bạn một bức tường bị quỷ ăn mất trong im lặng, không một tiếng động… 】
【 Biết đâu hai người còn đang nói chuyện câu được câu không với nhau… Người đang nói chuyện với bạn có thật sự là bạn thân của bạn không? 】
【 Má ơi đừng nói nữa! Nổi hết cả da gà rồi!! 】
…
Ánh trăng trắng bệch, một tấm da người như xác ve treo trên cửa nhà xí, không có xương cũng chẳng còn thịt, bị ăn thành rỗng ruột.
Chúng tôi bước vào hậu viện, vừa hay nhìn thấy cảnh nó lay động theo gió.
Nữ phóng viên trẻ trợn mắt, lập tức ngất xỉu.
Hoa khôi run lẩy bẩy, sụp đổ khóc lóc: “Tôi không chơi nữa! Thả tôi đi! Thả tôi đi!!”
Tôn Kiêu nhân cơ hội đó ôm cô ta, thở bên tai: “Sợ gì chứ, có anh đây!”
Nguyễn Chi Chi hung hăng trừng hoa khôi, trong mắt lóe lên sự oán độc.
Trưởng thôn thở dài một tiếng, giới thiệu: “Vị này cũng là Tróc Quỷ Sư, không ngờ ngay cả tiệc đón gió còn chưa kịp ăn thì đã…”
Ông ấy không nói tiếp được nữa.
4.
Trên bàn tiệc, rượu thịt ê hề.
Thịt kho tàu, gà Cung Bảo, sườn chua ngọt, bắp xào hạt thông, cuốn bạch ngọc phỉ thúy… nhìn thôi đã khiến người ta thèm nhỏ dãi.
Quanh bàn chỉ còn năm người chúng tôi ngồi, trưởng thôn đi tìm ông chú béo vừa mới bỏ chạy rồi.
Mấy người chúng tôi đều đã đói đến bụng kêu ùng ục. Nhưng tôi vừa liếc nhìn qua bằng Kim Quang đã lập tức nhận ra mấy món này có vấn đề.
May mà tôi tự mang nguyên liệu nấu ăn theo!
Thấy tôi hầm canh gà trong bếp nhỏ một mình, Tôn Kiêu nói giọng mỉa mai: “Có vài người đúng là lắm chuyện!
“Trưởng thôn đã cất công chuẩn bị bao nhiêu món ngon rượu quý như vậy, vậy mà chỉ mình cô ta kiểu cách, cứ nhất định phải hầm cái canh gà gì đó của mình!”
Bạn gái Tôn Kiêu vì muốn lấy lòng anh ta cũng nịnh nọt phụ họa theo:
“Đúng thế! Cô ả không ăn thì chúng ta ăn!
“Không chừa lại cho cô ta thứ gì, dù chỉ là một hạt cơm!”
Nói rồi, Nguyễn Chi Chi gắp một miếng sườn bỏ vào miệng, nhưng mới nhai hai cái đã nhổ ra.
Tôn Kiêu nắm cằm cô ta: “Bé cưng, sao vậy?”
Thiếu nữ ấm ức nước mắt lưng tròng: “Chồng ơi, vị thịt kỳ lạ lắm.”
Nghe vậy, các tân khách trên bàn đều lộ vẻ mặt quái dị.
Mọi người lén trao đổi ánh mắt, không hẹn mà cùng đặt đũa xuống.
Nữ phóng viên run run hỏi:
“‘Kỳ lạ’ là sao?
“Ý cô là… thịt này là… là…”
Trí tưởng tượng của cô ta vô cùng phong phú, dè dặt chỉ về phía nhà vệ sinh, ám chỉ thịt này là thứ bên dưới tấm da người kia.
“Cô nghĩ nhiều rồi~” Tôi thò đầu ra từ căn bếp bên cạnh.
Tôn Kiêu nghi ngờ gắp một miếng thịt kho tàu, thử nếm một miếng nhỏ rồi cũng nhổ ra.
“Cái gì thế này, vừa đắng vừa chát!”
Tôi cười.
Là đậu đỏ.
Thoạt nhìn thì giống như cả bàn đầy rượu thịt nhưng thực ra toàn bộ đều là từng đĩa đậu đỏ bị tơ nhện quấn kín, mốc meo mọc mầm.
……
Nồi canh sôi ùng ục, từ trong bếp tỏa ra mùi thơm của canh gà.
Tôi nếm thử một ngụm, hương thơm lan tỏa trong miệng.
Tôn Kiêu chống một tay lên cánh cửa, khoe cơ bắp rắn chắc, hung hăng uy hiếp tôi: “Nồi gà này là của tôi!”
Tôi coi anh ta như không khí, thản nhiên uống thêm một ngụm canh gà.
Ấm quá! Ngon quá!
Trong bụng ấm áp dễ chịu.
Tôn Kiêu thấy tôi không thèm để ý đến mình, bèn bắt đầu ra oai.
Anh ta bỗng dưng đấm mạnh vào tường, trong chớp mắt bức tường lõm vào, dấu quyền in hằn rõ ràng.
Bình luận đã không chịu nổi từ lâu.
【 Thứ rác rưởi gì đây, cũng dám khoe mẽ trước mặt Ái Thần! 】
【 Ha ha, cố hết sức mà chỉ đấm bức tường thành “vết xước nhẹ” thôi à??? 】
【 Lý Khả Ái chỉ cần nhấc một ngón tay thôi là đã có thể biến cả thư viện thành đống đổ nát rồi! 】
【 Khách sạn Quý Phi bị cô ấy thổi bay chỉ bằng một cơn gió, đánh nhau đối với Tiểu Bạch Hoa của chúng ta chỉ là chuyện nhỏ! 】
【 Mau xử lý tên bỉ ổi này đi! Đừng để anh ta ở đây làm chúng tôi buồn nôn nữa! 】
【 Đúng vậy! Mạng của khán giả cũng là mạng ấy nhá, nhìn anh ta mà tôi sắp ói đến nơi rồi đây này. 】
Nhưng…
Hiển nhiên những người chơi khác không nghĩ như vậy.
Nguyễn Chi Chi nói bằng giọng điệu õng ẹo: “Chồng giỏi quá đi! Hừ~ còn không mau đưa nồi gà cho bọn tôi!”
Nói rồi, cô ta ôm chặt cánh tay bạn trai, tuyên bố chủ quyền với các cô gái xung quanh.
Hoa khôi nhìn vết lõm trên tường, đồng tử khẽ run như đã bị chinh phục.
Cô ta siết nhẹ nắm tay, dường như đã hạ quyết tâm gì đó.
Thiếu nữ lập tức ôm lấy cánh tay còn lại của Tôn Kiêu, cười duyên lắc nhẹ: “Anh Kiêu, anh giỏi quá!”
“Anh Kiêu đúng là lợi hại thật!” Nữ phóng viên trẻ cũng phụ họa.
Nhưng rất nhanh, cô ta cắn đũa, rụt rè nói: “Nhưng… nhưng cướp đồ ăn của người khác là không đúng.”
Ồ?
Lại có người dám nói lời bênh vực lẽ phải.
Tôi gắp một cái cánh gà đưa cho cô ta.
Nữ phóng viên trẻ liên tục xua tay: “Tôi không đói.”
Ọt ọt…
Bụng cô ta réo lên.
Cô gái ngượng ngùng nhận lấy bát, sau đó ăn như hổ đói.
Hiển nhiên ba người còn lại cũng đói, Tôn Kiêu quyết định ra tay.
Anh ta bẻ khớp ngón tay, xương kêu răng rắc: “Trong phó bản, cá lớn nuốt cá bé, dù tôi có giết cô thì cũng không phạm pháp!”
Tiếp đó, ánh mắt anh ta từ hung ác chuyển sang dâm tà: “Đương nhiên, tôi vẫn rất biết thương hoa tiếc ngọc mà~”
Tôi cười lạnh một tiếng.
Đúng là tự tìm đòn mà!
Vậy thì cho anh ta một bài học vậy!
Hai chúng tôi bốn mắt nhìn chằm chằm nhau, căng thẳng như dây cung.
【 Cuối cùng!! Tiểu Bạch Hoa sắp ra tay rồi! 】
【 Mau tát bay anh ta đi! 】
【 Đánh cho một trận nhừ tử trước, rồi đào hố chôn luôn!! 】
5.
Chúng tôi còn chưa kịp đánh nhau, trưởng thôn đã đẩy cửa bước vào.
Tay trái ông ấy xách một tấm da người mới, chính là của ông chú béo đã bỏ chạy lúc nãy! Mới vừa rồi người này còn lành lặn, chớp mắt cái đã chết rồi, hơn nữa còn chết một cách quỷ dị như vậy!
Mấy cô gái bị dọa sợ hét lên liên tục.
Ánh mắt trưởng thôn sâu kín lướt qua mặt chúng tôi.
“Các đại sư, cơm nước no nê, rượu cũng uống đủ rồi thì nên đi bắt quỷ đi.”
Thôn Hồng Đậu có bốn nghĩa địa ở đông tây nam bắc.
Không rõ là con quỷ ở ngôi mộ nào quấy phá ăn thịt người, nhiệm vụ của chúng tôi là đi từng nơi điều tra.
Trưởng thôn phát cho chúng tôi mỗi người một giỏ tiền giấy: “Người sống quấy rầy vong linh vốn không phải phép, các vị đại sư nhớ đốt chút vàng mã để tiêu tai!”
Có đến bốn nghĩa địa, phải phân công xem ai đi đến nơi nào.
Tôi còn chưa kịp nói gì, Tôn Kiêu đã lên tiếng trước: “Ba em theo anh, còn cô thì cút xa ra!”
Đồ thần kinh!
Bốn người họ đi về phía tây, tôi nhún vai xách giỏ đi về phía nam.
……
Trước mộ phần đang cháy vàng mã, còn tôi ngồi một bên ăn gà.
Đột nhiên…
Hai cây hòe phía sau bắt đầu bàn tán về tôi.
“Tiểu cô nương này xinh xắn thật!”
“Xinh thì có ích gì, cũng sắp chết thôi.”
“Nói cũng đúng, giờ chết sắp điểm rồi mà nha đầu tham ăn này vẫn cúi đầu ăn.”
“Một lát nữa con quỷ trong mộ sẽ gặm xương nàng ta, uống máu nàng ta!”
“Đáng tiếc thật! Xinh đẹp thế mà…”
“Hì hì, tiếc thật!”
Ngoài miệng thì hai cây hòe đó nói đáng tiếc nhưng giọng điệu lại hả hê và cười trên nỗi đau của người khác, tràn đầy mong chờ xem tôi bị ăn.
Không lâu sau…
Quả nhiên trong mộ thò ra một bàn tay nhỏ!
Cây hòe ất: “Đến rồi đến rồi kìa! Khoảnh khắc khiến người ta đau lòng đã tới!”
Cây hòe giáp: “Ôi trời ơi~ ta thật không nỡ nhìn mà.”
“Không nỡ nhìn mà mắt ngươi trợn to thế kia à?”
“Ây da, đừng vạch trần người ta mà~”
Bàn tay nhỏ vươn về phía tôi, cánh tay kéo dài giống như một dây leo mọc dài.
Bộp…
Tôi nhét một cái đùi gà vào tay nó.
Con quỷ: “…???”
Tôi cười tít mắt: “Ăn đùi gà rồi thì không được ăn tôi nữa đâu nhé.”
Vút…
Một tiểu nữ quỷ búi tóc hai bên chui ra khỏi mộ đất như làn khói xanh.
Cô bé khoảng mười tuổi, gầy tong gầy teo, chỉ có đôi mắt vừa tròn vừa to.
Tiểu nữ quỷ cầm đùi gà, trên trán bỗng hiện lên dấu chấm than to đùng: “Cho ta á?”
Thấy tôi gật đầu, nó lại ngượng ngùng hành lễ: “Đa tạ tỷ tỷ.”
Cô bé chảy nước miếng, ngồi xổm dưới gốc cây hòe ăn đùi gà.
Cả con quỷ co lại thành một cục nhỏ xíu trông như món đồ chơi tí hon, đáng yêu đến mức khiến người ta muốn vo nó lại rồi nhét vào túi.
Cây hòe giáp: “…Ơ? Diễn biến của câu chuyện này khó hiểu thật.”
Cây hòe ất: “Hừ~ Linh Chi cái đồ ham ăn này, dễ dàng bị mua chuộc quá.”
“Đợi lát nữa Nam Yêu Vương đến! Con người nhỏ bé này chắc chắn khó thoát khỏi cái chết!”
Cây hòe giáp: “A! Nam Yêu Vương sẽ phạt Linh Chi hả? Hắn ta luôn rất hung dữ với Linh Chi.”
Cây hòe giáp: “Chắc chắn rồi! Linh Chi làm việc không tận sức, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt! Nam Yêu Vương là quái vật đáng sợ nhất mà ta từng thấy ngoài Đông Yêu Vương!”
Tiếp đó, hai cây hòe dùng hết lời tô vẽ sự mạnh mẽ và khủng khiếp của Nam Yêu Vương, đồng thời khẳng định lần này tôi xong đời là cái chắc.
Tôi nắm cổ tay tiểu nữ quỷ, vén ống tay áo rách nát của nó lên.
Trên cánh tay gầy gò xanh trắng của cô bé chi chít vết máu.
“Có người bắt nạt ngươi?” Ánh mắt tôi lạnh xuống.
Linh Chi căng thẳng nói: “Là… là Nam Yêu Vương! Ngài ấy lệnh cho ta đến bắt tỷ.
“Tỷ tỷ đối xử tốt với ta, ta không thể hại tỷ, tỷ mau chạy đi!”
Tôi xoa đầu cô bé: “Thế tỷ giúp muội giết hắn nhé!”
Ngược đãi trẻ em hử!
Đi chết đi, Nam Yêu Vương!
6.
Không lâu sau, nghĩa địa nổi lên làn gió lạnh nhẹ! Tiền giấy bay tung tóe đầy trời!
Một tràng cười quỷ dị khàn khàn vang lên giữa không trung: “Linh Chi à Linh Chi~ chút chuyện nhỏ thế này cũng làm không xong, ngươi muốn hồn phi phách tán sao?”
Tiểu nữ quỷ sợ đến run như cầy sấy, đùi gà rơi xuống đất.
Rất nhanh sau đó, giọng nói kia lại vang lên:
“A~ mùi con người thật thơm ngọt!
“Hôm nay ăn tên béo kia dầu mỡ buồn nôn, tên trong nhà xí kia mùi cũng không ngon.
“Cuối cùng! Cuối cùng cũng đợi được món mỹ vị non mềm! Bổn tọa sẽ ăn ngươi!”
Thì ra hai người chơi chết hôm nay đều đã bị hắn ta ăn!
Chưa từng thấy kẻ nào nôn nóng nhận tội như vậy, xem ra hôm nay không trừ hắn ta là không xong rồi.
Hai cây hòe vừa căng thẳng vừa phấn khích: “Ha ha! Nam Yêu Vương tới rồi! Nàng ta sắp bị…”
Lời còn chưa nói dứt.
Tôi đột nhiên túm con quái vật kia từ trong hư không ra ngoài nhanh như tia chớp!
Hắn ta có làn da màu đồng vàng, mắt tròn như chuông đồng, thân hình thấp bé béo tròn, trông như một đồng tiền đồng tròn vo.
Khoảnh khắc tôi túm hắn ta ra, hai chúng tôi nhìn nhau giữa không trung, trong đôi mắt tràn đầy dục vọng và thèm khát của hắn ta thoáng xẹt qua sự kinh ngạc.
Chỉ trong tích tắc…
Thất Tinh Long Uyên đã đâm xuyên qua tim hắn ta!
“… ăn mất rồi.”
Câu “nàng ta sắp bị ăn mất rồi” của cây hòe tình vừa dứt thì tôi đã chém Nam Yêu Vương dưới ánh trăng.
— Hừ~ Nam Yêu Vương cái quái gì, chẳng qua chỉ là một đồng tiền thành tinh mà thôi (nhún vai.jpg).
Cây hòe giáp: “…”
Cây hòe ất: “…”
Tiểu nữ quỷ sững người trong chốc lát, sau đó bỗng nhiên nước mắt tuôn như mưa: “Ta tự do rồi ư?”
Cô bé ôm chặt eo tôi, khóc đến mức nghẹn ngào không thở được: “Đa tạ tỷ tỷ! Ta được tự do rồi!”
Cây hòe giáp ngây ra như phỗng: “…”
Cây hòe ất hoàn hồn, rồi biến thành món đồ chơi gà la hét: “A a a a a!”
Cây hòe giáp cũng hoàn hồn lại, rồi biến thành món đồ chơi gà la hét giống bạn nó: “A a a a a!”
“Hai ngươi mau câm miệng lại.”
Tôi liếc xéo hai chúng nó.
Hai cây hòe càng kinh hãi hơn: “Ng… ngươi ngươi ngươi nghe được hai chúng ta nói chuyện sao???
“A a a a a!!!”
Chúng hét còn to hơn nữa.
Cuối đông đầu xuân, phía nam thôn Hồng Đậu, ánh trăng vừa đẹp, suýt nữa tôi điếc luôn tại đấy.
7.
Lúc tôi về thôn, vừa hay đụng phải nhóm người kia quay về trong bộ dạng nhếch nhác.
Đầu tiên là Tôn Kiêu chạy vụt qua trước mặt tôi, tiếp theo là Nguyễn Chi Chi, hoa khôi, nữ phóng viên trẻ… bốn người nhanh như cơn gió, gọi cũng không kịp.
Đến nhà trưởng thôn mới biết rõ cuộc mạo hiểm của họ.
Tóm lại là… họ nghe thấy tiếng ngâm nga quỷ dị trong rừng rậm phía tây, sau đó một đạo thiên lôi ầm ầm giáng xuống!
Bốn người lập tức quyết định quay đầu chạy trối chết, đến cái bóng quỷ họ cũng đều chưa thấy.
Đang nói thì…
Ầm ầm, ầm ầm…
Phía tây vang lên tiếng sấm, phía bắc cũng vang sấm.
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời: không có mây mưa.
Tiếng sét giữa trời quang này quen thật đấy~ giống hệt Thái Ất Bát Quái quyết của núi Phù Mộng tôi!
Thấy tôi ngẩn người, Tôn Kiêu liền giễu cợt: “Ha ha, chắc cô còn chưa tới nghĩa địa đã vội chạy về rồi chứ gì?
“Chạy gấp quá nên làm rơi giỏ với gà luôn à?”
Tôi cười: “Tôi giết Nam Yêu Vương rồi.”
Chưa đợi Tôn Kiêu kịp phản bác gì, Nguyễn Chi Chi đã cướp lời: “Cô cứ khoác lác đi! Bọn tôi không có mặt ở đó, dĩ nhiên cô muốn bịa thế nào chẳng được!”
Cô ta ôm cánh tay bạn trai, lấy lòng nói: “Chồng ơi, em buồn ngủ rồi.”
Ánh mắt đầy dục vọng của Tôn Kiêu lướt qua cô ta, rồi nhìn sang hoa khôi.
Hoa khôi đỏ mặt, ngọt ngào ôm lấy cánh tay còn lại của anh ta.
Ba người họ quấn quýt như keo sơn, cùng bước vào phòng khách.
Nữ phóng viên trẻ ngơ ngác nhìn cảnh này, lúng túng một lúc rồi định bước theo.
Nhưng lại bị tôi túm cổ áo níu lại.
“Cô định cầm máy quay của cô ghi lại toàn bộ quá trình à?
“Đi theo tôi!”
Tôi kéo cô ta về phòng.
Vẻ mặt nữ phóng viên trẻ mếu máo, giọng sắp khóc: “Lý Khả Ái, tôi biết cô sợ.
“Nhưng… cô kéo lấy tôi cũng vô ích thôi, tôi còn không bảo vệ nổi chính mình, lại càng không bảo vệ được người khác…”
Tôi bật cười: “Tôi bảo vệ cô!”
Nữ phóng viên trẻ sững lại: “Dựa vào cô á?”
Vù…
Tiểu nữ quỷ chui ra từ sau lưng tôi: “Khả Ái tỷ tỷ siêu mạnh đấy nhá!”
Bịch!
Nữ phóng viên trẻ vừa nhìn thấy nữ quỷ lập tức ngất xỉu.
8.
Nửa đêm, tôi nằm trên giường suy tư.
Lúc nãy ở nghĩa địa, Nam Yêu Vương đã thừa nhận chính hắn ta giết hai người chơi là ông chú béo và ông chú trong nhà xí.
Từ lời hai cây hòe nhiều chuyện, tôi còn biết quanh thôn Hồng Đậu có bốn vị Yêu Vương đông, tây, nam, bắc. Bốn con quái vật đều thích ăn thịt người, trong đó Đông Yêu Vương đáng sợ nhất.
Hệ thống yêu cầu chúng tôi điều tra chân tướng cái chết của dân làng của thôn Hồng Đậu.
Đáp án gần như đã rõ ràng rồi: chính là bốn con quái vật này ăn người này!
Nhưng mỗi người chơi chỉ có một lần trả lời.
Trả lời sai thì phiền to.
Vì vậy tôi quyết định thận trọng hơn.
……
Không ít người trong thôn đã chết, muốn biết chân tướng về cái chết của dân làng thì còn cần phải tra từ người chết.
Khi nữ phóng viên còn đang ngủ say, tôi bày kết giới bảo vệ xung quanh. Sau đó một mình tôi đi dò xét thôn Hồng Đậu trong đêm.
Tôi đáp xuống mái nhà của một hộ dân.
Nhà này ngói xanh tường đỏ, chạm trổ tinh xảo, khá giàu có.
Linh đường đang treo lụa trắng, trong nhà đặt một cỗ quan tài bằng gỗ đàn hương.
Một thanh niên đang khóc nước mắt giàn giụa, khóc cho người em trai đã chết của mình.
“Đệ chết rồi, trên đời này vi huynh không còn người thân nữa!
“Vi huynh đã nấu cháo đậu đỏ mà đệ thích nhất khi còn sống, giờ vi huynh đi lấy đây…”
Nhân lúc người đó rời khỏi linh đường, tôi lẻn vào phòng, cẩn thận mở nắp quan tài, muốn kiểm tra xem nguyên nhân tử vong của người chết, nhưng rồi tôi lập tức sững sờ tại chỗ…
Trong quan tài không có thi thể.
Chỉ có một bức tranh!
Trong tranh, thanh niên có đôi mắt lá liễu, dung mạo thanh nhã, khí chất như gió dưới tán tùng, sáng sủa cao nhã.
Vì sao không có thi thể mà chỉ có một bức tranh?
Chẳng lẽ thi thể đã bị ăn đến không còn chút cặn thừa nào, người thân của người chết chỉ có thể dùng tranh để thay thế?
Trên tranh còn có một câu thơ: 【 Bên bến sông tập trồng hạt đậu đỏ, cây lớn rồi gửi cho người trong mộng. 】
Viết về đậu đỏ.
……
Tôi đổi sang nhà khác để điều tra.
Nhà này rất nghèo, chỉ có một căn nhà tranh.
Một người phụ nữ mặc áo tang nằm trên giường, thẫn thờ rơi nước mắt, khóc cho người chồng đã chết.
Tôi nhẹ nhàng đáp xuống sân, lặng lẽ mở quan tài.
Lần này tôi đã có chuẩn bị tâm lý trước…
Quả nhiên không ngoài dự đoán, trong quan tài không có thi thể, vẫn chỉ có một bức tranh.
Trong tranh, thanh niên có gương mặt thông tuệ, dung mạo đoan chính, rất giống một văn nhân tao nhã, sau đó nhìn kỹ hơn thì lại có chút giống với người trong bức tranh vừa rồi.
Ờ…
Chẳng lẽ gu ăn uống của quái vật là kiểu người này?
Lúc rời đi, người phụ nữ trong nhà tranh ho khan không ngừng, giống như bị cảm lạnh.
Tôi để lại một chiếc lá bạc trên quan tài.
Suy đi nghĩ lại, tôi lại đổi thành lá vàng rồi lập tức nhẹ nhàng rời đi.
……
Tôi lại đổi sang một nhà khác.
Chủ nhà này đang gặp ác mộng, trong mơ la hét: “Sơn tặc! Có sơn tặc! Đừng giết tôi…”
Trên bàn thờ của linh đường đặt một bát cháo đậu đỏ đã nguội.
Lại là cháo đậu đỏ!
Tôi mở quan tài, bên trong lại là một bức tranh!
Khác một chút là người trong tranh lần này không giống hai người trước. Thanh niên trong tranh có khí chất lạnh lùng nhưng lại có đôi mắt hồ ly dài hẹp, vừa lạnh vừa quyến rũ.
Tên này… trông quen quá!!
Trong đầu tôi hiện lên bóng dáng một người quen.
Giờ nghĩ lại thì thanh niên nghiêm túc như gió dưới tán tùng lúc nãy cũng khá giống một người tôi quen.
……
Đêm đó, tôi điều tra liên tiếp bảy tám hộ.
Trong quan tài mỗi một nhà đều không có thi thể, toàn bộ đều là tranh. Người trong tranh hoặc là sẽ giống kiểu gió dưới tán tùng kia, không thì giống kiểu mắt hồ ly nọ.
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?
Điều tra suốt một đêm, tôi càng điều tra càng thấy mơ hồ.
9.
May mà sau khi trời sáng, ít nhất tôi cũng làm rõ được một chuyện!
Cuối cùng tôi đã biết hai tia sấm tối qua ở phía tây và phía bắc từ đâu mà ra.
Trời vừa tờ mờ sáng.
Thôn Hồng Đậu xuất hiện một nhóm đạo sĩ mặc áo xanh, thắt ngọc bài bên hông, chính họ đã gây náo loạn suốt một đêm và đã tiêu diệt được Tây Yêu Vương và Bắc Yêu Vương.
Trưởng thôn cung kính ra đón:
“Không ngờ tai họa của cái thôn nhỏ chúng tôi lại kinh động đến các vị tiên trưởng của Phù Sinh quán…
“Nhà của kẻ hèn này không đủ chỗ, xin mời chư vị dời bước đến thư viện.”
Những đạo sĩ này cũng là người chơi sao?
Lúc họ đi ngang qua tôi, tôi giả vờ bất cẩn vấp ngã rồi kéo lấy tay thanh niên dẫn đầu.
Kỹ năng hệ thống của tôi là “Thấy được bình luận”, không chỉ nhìn thấy bình luận trong phòng livestream của mình, mà khi chạm vào người chơi khác còn có thể thấy bình luận trong phòng livestream của họ, trừ khi người chơi không mở livestream.
Thanh niên dịu dàng đỡ tôi: “Ngươi không sao chứ?”
Anh ta không có phòng livestream.
Anh ta là NPC ư?
Hay là anh ta không mở livestream?
Bão bình luận gào lên:
【 Mấy đạo sĩ này toàn là NPC cả. 】
【 Họ từ Cẩm Thành tới, mục tiêu là trừ ma vệ đạo! 】
【 Hả? Mấy quái vật đều bị bọn họ giết hết rồi thì người chơi giết cái gì? 】
【 Không biết hệ thống phán định thế nào nữa… hoặc tính là người chơi nằm không cũng thắng hoặc bắt người chơi reset? 】
【 Reset là làm lại một ván à? 】
【 Không chỉ một ván thôi đâu! Reset là lặp vô hạn! Nếu boss lớn cứ luôn bị NPC giết thì người chơi phải chơi lại mãi! 】
【 Tất cả tùy hệ thống phán định như nào. 】
Hả?
Cái hệ thống trời đánh kia chắc chắn không phán có lợi cho tôi đâu!
Nó chỉ ước gì hố được tôi thôi!
Nghĩa là…
Nếu boss lớn luôn bị đám đạo sĩ này giết, tôi sẽ phải chơi lại?
Cũng tức là…
Tôi không chỉ phải giết boss lớn, mà còn phải giết boss lớn trước NPC?
10.
“Hãy để tôi giết Đông Yêu Vương!”
Tôi đến thư viện, bái phỏng Tống Kính Huyền và Tống Kính Văn, hai người họ là thủ lĩnh của đám đạo sĩ.
Tống Kính Huyền khá là kiêu ngạo, còn coi thường tôi:
“Ô hô~ tiểu cô nương này khẩu khí lớn thật đấy!
“Thuộc môn phái nào đấy? Ta hành tẩu giang hồ mà chưa từng thấy ngươi? Yêu ma quỷ quái đâu phải loại tiểu nha đầu mới ra đời còn chưa dứt sữa như người đối phó nổi!
“Con chuột nhỏ mới thành tinh trong thôn ngươi đánh nổi không? Mà ở đấy đòi đánh Đông Yêu Vương?
“Bị thương rồi sẽ không trốn một góc khóc đấy chứ?”
Tống Kính Văn dịu dàng nhưng cũng coi thường tôi:
“Cô nương, Đông Yêu Vương là quái vật mạnh nhất vùng này.
“Ba con yêu quái tây, nam, bắc cộng lại cũng không nguy hiểm bằng nó.
“Đừng nói ngươi là một nữ tử, ngay cả đám nam tử tu hành nhiều năm như chúng ta cũng chưa chắc đánh thắng.”
Tôi cố gắng nhẫn nại nghe họ nói đến mức tai muốn chai, nhưng khi nghe câu cuối cùng thì đôi mắt lập tức sáng lên.
“Ý ngươi là một nhóm các ngươi gộp lại cũng không đánh lại hắn ta?”
Tống Kính Văn lo lắng gật đầu.
Tôi cười tít mắt: “Vậy tôi yên tâm rồi.”
Nếu các anh không đánh lại thì cứ để tôi!
11.
Vừa rời thư viện, tôi liền đổi chủ ý.
Tôi giết Đông Yêu Vương làm gì?
Lúc trước bị đám bình luận ríu ra ríu rít làm lệch hướng, nhiệm vụ hệ thống giao rõ ràng là 【 tìm ra chân tướng cái chết của thôn dân 】, chứ đâu phải 【 giết sạch quái vật trong game 】.
Tôi nhún vai, quyết định tiếp tục điều tra dân làng trong thôn Hồng Đậu.
Ai thích giết Đông Yêu Vương thì cứ đi giết đi.
……
Tôi vừa về đến nhà trưởng thôn đã nghe thấy một tiếng thét thất thanh.
Trong đại viện, một sợi dây leo quấn chặt lấy chân Tôn Kiêu, đang ra sức kéo anh ta xuống dưới mặt đất!
Nguyễn Chi Chi và hoa khôi mỗi người kéo một cánh tay anh ta, muốn giành lại anh ta từ tay đằng yêu kia.
Lúc tôi bước vào, họ đang giằng co.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau cứu tôi!” Tôn Kiêu gầm lên.
Tôi tiện tay vung kiếm chém đứt dây leo, ba người Tôn Kiêu vì quán tính đều ngã ngửa ra sau.
“Đệt!”
Nam sinh thể thao trừng mắt nhìn tôi, chửi: “Lề mề thế, vừa rồi cô định hại chết tôi phải không!!”
Tôi nhún vai, cười tít mắt: “Kẻ muốn hại anh ở phía sau kia kìa.”
Vút…
Một đằng yêu khổng lồ đang cười nhe răng dữ tợn chui ra khỏi mặt đất phía sau anh ta! Bóng đen khổng lồ che kín mặt trời, bao trùm cả viện.
Những dây leo múa may của nó đột nhiên quấn chặt ba người họ!
Còn có một dây lao nhanh về phía tôi!
Tôi lách người nhảy lên mái nhà tránh khỏi.
Tôn Kiêu bị siết cổ, chặt đến mức nghẹt thở, mặt dần trở nên tím tái.
Anh ta rút dao găm bên hông, rồi vung loạn trong không trung, liều mạng muốn chém đứt dây leo! Nhưng dây leo quấn quá chặt, cổ tay anh ta dần mất sức khiến con dao rơi xuống.
Nguyễn Chi Chi và hoa khôi bị quấn ngang eo, miệng gào liên tục…
“Hu hu hu, chồng ơi cứu em!!”
“Anh Kiêu cứu mạng!! Em đã là người của anh rồi, cứu em trước!”
“Con tiện nhân, dám giành chồng tao!”
“Là cô giữ không nổi thôi!”
Tôi thở dài, không ra tay thì họ sẽ chết mất nhưng tôi thật sự rất ghét ba người này…
“Chấn quyết, Lôi Đình Bạo Nổ!” Tôi giơ tay kết ấn.
Ầm ầm…
Trên chín tầng trời nổi sấm kinh thiên!
Một tia sét giữa trời quang bổ thẳng xuống đằng yêu! Răng rắc, yêu đằng bị sét đánh đau đớn! Cả ba con người bị nó quấn cũng chịu chung một trận sét bổ xuống.
Bình luận reo hò:
【 Sướng quá! Cuối cùng cũng dạy cho tên Tôn Kiêu khốn kiếp kia một bài học! 】
【 Tôi đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi!! 】
Đằng yêu bị đánh cháy đen toàn thân, ho một tiếng, phun ra một ngụm khói.
Nó căm hận nhìn xuống tôi nhưng sau khi nhìn rõ tôi, khóe miệng lại chảy nước dãi tong tong.
Mắc bệnh gì vậy?
Bị đánh thành thế này còn muốn ăn tôi?
“Càn quyết, Thất Tinh Long Uyên!” Tôi lại kết ấn.
Kim quang bắn ra bốn phía, thần kiếm thượng cổ bỗng bay vụt ra, đâm xuyên tim quái vật!
Quái vật ầm ầm ngã xuống, hóa thành một làn khói xanh.
Tôn Kiêu, Nguyễn Chi Chi và Tô Lê nhìn đến trợn mắt há mồm.
Họ há to miệng, nhìn quái vật đã hóa thành làn khói xanh rồi lại nhìn sang tôi.
Tôn Kiêu trợn tròn mắt, khoa tay múa chân.
Hắn ngẩng đầu nhìn tôi trên mái nhà, phấn khích nói: “Tiểu mỹ nhân~ em lợi hại hơn tôi tưởng đấy!
“Theo tôi thấy, hai ta mới là trời sinh một đôi!
“Chỉ cần em chịu ở bên tôi, chắc chắn chúng ta sẽ phá đảo phó bản không có địch thủ!”
Bình luận nổi giận:
【 Tên này đang mơ mộng hão huyền à? 】
【 Bực thật! Có cảm giác bất lực vì tay không thể vươn qua màn hình! 】
Tôn Kiêu bắt đầu khoe cơ bắp, nháy mắt với tôi: “Cục cưng, ý em thế nào?
“Chỉ cần em đồng ý, em muốn tôi làm gì cũng được!”
Tôi cười: “Tôi muốn anh tiến lên phía trước hai bước.”
Anh ta liền làm theo, bước lên hai bước.
Tôi cổ vũ: “Đúng đúng, dịch ra khoảng trống kia thêm chút nữa.”
Vị trí này rất tốt, rất thích hợp để tôi tát bay anh ta.
Đợi anh ta vừa đứng yên, lòng bàn tay tôi liền tụ khí, rồi đột ngột vung tay một cái thật mạnh từ xa!
Bốp…
Một tiếng vang cực kỳ giòn tan, tên khốn này bị tát bay ra xa mười dặm.
12.
Tôi muốn đi điều tra nguyên nhân cái chết của thôn dân nhưng lại bị Nguyễn Chi Chi và hoa khôi quấn lấy.
Nguyễn Chi Chi giữ chặt tay trái của tôi: “Bà xã ơi, bà xã đẹp quá đi, em chưa từng thấy cô gái nào đẹp hơn bà xã cả!!”
Hoa khôi ôm tay phải của tôi: “Cục cưng ơi, thật ra tối qua vừa nhìn thấy cục cưng lần đầu tiên là em đã ưng cục cưng rồi!!”
Nguyễn Chi Chi liếc mắt đưa tình với tôi: “Muốn yêu đương với em không? Đảm bảo hầu hạ bà xã thoải mái hết mức!”
Hoa khôi lắc lắc cánh tay tôi: “Rất nhiều cô gái từng theo đuổi em mà em vẫn luôn nghĩ mình là gái thẳng chính hiệu. Nhưng từ khoảnh khắc nhìn thấy cục cưng, em mới biết mình còn cong hơn cả nhang muỗi.”
Nguyễn Chi Chi:
“Chỉ cần bà xã ở bên em thì trong mắt hay trong tim em chỉ có mình bà xã thôi!
“Nhưng trong mắt trong tim bà xã có thể chứa rất nhiều người, dù bà xã có ngoại tình thì em cũng một lòng một dạ với bà xã!”
Hoa khôi:
“Chỉ cần cục cưng ở bên em thì em sẵn sàng hạ thấp giới hạn đạo đức vì cục cưng.
“Dù làm kẻ thứ ba bị vạn người phỉ nhổ thì em cũng cam tâm tình nguyện!”
Tôi nghe mà da đầu tê dại, nổi hết da gà.
Hai người này trở mặt còn nhanh hơn lật sách!
Muốn ôm đùi thì cứ ôm đùi đi, đâu cần nhất thiết phải yêu đương với tôi chứ! (run lẩy bẩy.jpg)
Hai người tranh nhau tỏ tình với tôi, đúng lúc này nữ phóng viên trẻ vừa ngủ dậy bước ra khỏi phòng.
Nữ phóng viên trẻ thấy cảnh này, vẻ mặt đầy hoang mang: “…Mấy người đang làm gì vậy?”
Nguyễn Chi Chi và hoa khôi không rảnh để ý cô ta, tỏ tình một hồi, hai người lại lao vào xé nhau.
Nhân cơ hội này, tôi vội chuồn ra ngoài.
13.
Đi điều tra suốt cả ngày, tôi gần như lục soát hết từng nhà trong thôn Hồng Đậu.
Và có hai phát hiện kinh người…
Thứ nhất, sau khi thôn dân chết sẽ biến thành tranh.
Buổi chiều tôi tận mắt thấy bên cạnh tiệm bánh bao, một người phụ nữ dắt đứa con nhỏ mua bánh bao xong đang đi về nhà.
Đi được một đoạn, sắc mặt đứa trẻ càng lúc càng tái nhợt.
Đi được một đoạn nữa, đứa trẻ bỗng tan thành may khói, ngay sau đó, trên mặt đất xuất hiện một bức chân dung của đứa trẻ.
Người phụ nữ đột ngột mất con, ôm bức tranh mà gào khóc sụp đổ.
Người chơi chết đi thì bị hút cạn máu thịt, chỉ còn lại một lớp da. Còn dân làng lại bị biến thành tranh!
Tôi tĩnh tâm niệm trì chú, định bắt con quỷ gây họa, nhưng thật kỳ lạ, xung quanh không có một chút dị thường nào!
Thứ hai, không chỉ dáng vẻ người chết trông giống hai người quen của tôi, mà người sống cũng giống.
Thím của tiệm bánh bao, bà chủ tiệm son phấn, tiên sinh kể chuyện trong quán trà… đều có một đôi mắt hồ ly quyến rũ, vừa lạnh lùng vừa quyến rũ.
Ông chủ hiệu cầm đồ, nhân viên thu chi tiệm tơ lụa, thư sinh bán tranh… đều có đôi mắt lá liễu, thanh thoát như gió.
Cả thôn làng đều mang hai khuôn mặt giống nhau.
Ngoại trừ trưởng thôn, ông ấy mang khuôn mặt thứ ba!
……
Sau đó, dưới ánh nắng ấm áp, tôi bước vào quán trà, gọi một ấm trà mà không uống, chỉ nghe tiên sinh kể chuyện kể về chuyện xưa.
Nghe xong câu chuyện, hình như tôi mơ hồ hiểu ra điều gì đó.
Tiểu nữ quỷ Linh Chi biết tôi đang điều tra chuyện của thôn Hồng Đậu.
Cô bé cũng có điều muốn nói với tôi…
Nhắm mắt lại, cuồng phong nổi lên, trong lời kể của cô bé, tôi nhìn thấy tất cả, còn nhiều hơn tất cả những gì tiên sinh kể chuyện biết.
Mặt trời dần ngả về tây, tôi bước ra khỏi quán trà, trong lòng chỉ có một ý nghĩ…
Đông Yêu Vương nhất định phải chết!
Tôi phải đích thân giết hắn ta!
14.
Lúc hoàng hôn rực rỡ, một mình tôi đi về phía đông.
Không ngờ giữa đường tôi lại gặp đám đạo sĩ của Phù Sinh quán, ai nấy đều bị thương.
Thấy tôi, Tống Kính Văn chắp tay một cái rồi nói: “Giờ này cô nương đi về phía đông, chẳng lẽ thật sự muốn đi giết Đông Yêu Vương?”
Tôi gật đầu.
Anh ta kinh hãi nói: “Không được không được!
“Chúng tôi vừa thử một phen, còn chưa gặp được Đông Yêu Vương đã bị trọng thương. Cô nương còn trẻ không hiểu chuyện, đừng coi việc trừ yêu bắt quỷ như trò đùa!”
Anh ta cũng là có lòng tốt, chỉ là lời nói không dễ nghe.
Tôi cảm ơn anh ta, đang định đi thì lại bị anh ta kéo lại.
Tống Kính Huyền nằm trên cáng châm chọc:
“Tiểu cô nương, tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời, đừng gây phiền cho người lớn.”
“Ta lớn hơn ngươi mười tuổi, không phải ta khoe khoang nhưng muối ta ăn còn nhiều hơn đường ngươi đi!”
Tôi bật cười:
“Nhầm rồi, là muối ngươi ăn còn nhiều hơn ‘cơm ta ăn’.”
“Câu sau là cầu ngươi đi qua còn nhiều hơn đường ta đi.”
“Lời ngươi muốn nói ta đã nói giúp rồi, cho qua nhé!”
Tôi đang định đi.
Chợt nghe cửa thôn phía đông truyền đến một tràng nhạc trống trang nghiêm! Một luồng hơi thở khá mạnh cuộn trào ở nơi xa.
“Quan chủ đến rồi!” Tống Kính Văn kích động nói.
Tất cả đạo sĩ đều lộ vẻ mừng rỡ, reo hò.
Tống Kính Huyền suýt nhảy khỏi cáng: “Tốt quá! Thôn Hồng Đậu được cứu rồi! Mọi người đều được cứu rồi!”
Anh ta vui mừng những vẫn không quên chế nhạo tôi:
“Tiểu cô nương, hôm nay coi như ngươi may mắn, được mở mang tầm mắt!
“Quan chủ nãi nãi của Phù Sinh quán chúng toi chính là Tróc Yêu sư số một thiên hạ!
“Thuở thiếu thời, bà ấy được thần tiên điểm hóa, học được bí kỹ, sáng lập Phù Sinh quán, đến chúng ta đã là đời đệ tử thứ tư.”
“Ngươi so với chúng ta cũng giống như chúng ta so với lão nhân gia, đều là kiến càng so với đại thụ!”
Lời còn đang dở dang thì kiệu ở cửa thôn đã nhanh chóng tới trước mặt chúng tôi.
Trời chiều như thiêu đốt, một bà lão uy nghiêm đoan trang ngồi ngay ngắn trong kiệu, hai bên mỗi bên tám người cưỡi gió khiêng kiệu, phía sau còn tám người khác tấu nhạc trống, đó không phải âm nhạc bình thường mà là linh âm siêu độ cô hồn.
Tóc bà lão trắng như tuyết, búi tóc kiểu Bàn Hằng.
Trên mặt đầy nếp nhăn, dường như đã hơn trăm tuổi.
Hoàng hôn cháy rực, nhuộm đỏ mái tóc và gương mặt bà ấy… nhưng điều thu hút người khác nhất chính là đôi mắt ấy, trong sáng long lanh, vừa hiền từ vừa nghiêm trang.
Đệ tử Phù Sinh quán thấy bà ấy đều đồng loạt quỳ xuống hành lễ, ngay cả Tống Kính Huyền đang nằm trên cáng cũng cố gắng bò dậy.
“Đứng lên đi.”
Quan chủ khẽ nâng tay nói với mọi người đang quỳ.
Giọng bà ấy trầm ổn, tự mang uy nghi.
Nhưng đôi mắt lại chăm chú nhìn tôi, dán chặt lên mặt tôi.
Ánh mắt từ nghiêm nghị biến thành hơi chấn động, rồi căng thẳng, rồi chấn động dữ dội, rồi không dám tin, rồi kích động, rồi dịu dàng chân thành, rồi lệ nóng doanh tròng, rồi nước mắt tuôn rơi…
Tất cả mọi người đều vừa kinh ngạc vừa hoang mang nhìn bà ấy.
Tôi cũng không hiểu gì cả.
“Người là Lý Khả Ái?” Quan chủ nãi nãi hỏi.
Tôi gật đầu: “Bà bà quen biết ta sao?”
Bà ấy liền bật khóc.
Bà ấy chống quải trượng đầu rồng, đau xót, loạng choạng bước nhanh ra khỏi kiệu.
Bịch…
Bà ấy quỳ trước mặt tôi!
“Sư phụ, nhiều năm không gặp, xin nhận một lạy của đồ nhi!”
Tất cả đệ tử của Phù Sinh quán đồng loạt hít sâu một hơi lạnh.
Họ nghi hoặc nhưng không dám hỏi.
Tống Kính Huyền càng trợn mắt há hốc mồm, lăn từ trên cáng xuống.
Tôi ngẩn người một lúc rồi chợt nhớ ra bà ấy.
Tôi cúi xuống, xoa đầu bà ấy, mắt đỏ hoe: “Hóa ra là ngươi à, nhiều năm không gặp, không ngờ người đã lớn đến vậy rồi.”
15.
Bà ấy là Tiểu Thúy, là tiểu nha hoàn tôi gặp trong phó bản “Phù Dung Diện”.
Năm đó cô ấy mới mười lăm tuổi, làm việc vặt trong hậu viện Đoàn phủ, ngây ngô khờ khạo, lại nhờ cơ duyên trùng hợp dùng lá Lôi phù tôi tặng mà đánh chết boss phó bản, là một lão thái giám âm hiểm độc ác.
Tôi thấy cô ấy có chút thiên phú, lúc chia tay đã vẽ tặng cô ấy mỗi loại vài lá phù lục thuộc bốn hệ Lôi, Thủy, Hỏa, Phong, trong đó ẩn chứa bốn loại chú quyết Chấn, Ly, Khảm, Tốn.
Sau khi tôi vẽ xong còn dạy cô ấy cách sử dụng.
Không ngờ nhiều năm trôi qua, cô ấy đã trở thành bậc tôn trưởng một phương.
Bây giờ Tiểu Thúy gọi là Thúy phu nhân.
Bà ấy lau nước mắt, ra lệnh cho đệ tử: “Còn không quỳ xuống, gọi Tổ sư nãi nãi!”
Đệ tử Phù Sinh quán đồng loạt nhao nhao quỳ xuống: “Bái kiến Tổ sư nãi nãi!”
Bình luận nổ tung.
【 Không ngờ lại được thấy kỳ quan thế này! (đơ người.jpg) 】
【 Ha ha ha buồn cười nhất vẫn là biểu cảm của Tống Kính Huyền, ngoài đơ người vẫn là đơ người. 】
【 Nhìn anh ta như vậy chắc một lúc lâu cũng chưa hoàn hồn nổi, ha ha ha làm sao đây, buồn cười quá đi mất! 】
【 Mọi người đều thấy buồn cười, mà sao tôi lại muốn khóc thế này! (nước mắt rơi đầy mặt.jpg) 】
【 Tôi cũng muốn khóc! Cuối cùng họ cũng gặp lại nhau rồi! 】
【 Hu hu hu, đừng nói nữa! Tiểu Thúy đã đợi Lý Khả Ái bao lâu chứ! 】
【 Cô ấy đã đợi Lý Khả Ái một trăm năm! Tròn một trăm năm!!! 】
Một trăm năm là khoảng thời gian dài dằng dặc biết bao.
Đó là cả một đời người.
16.
Lúc này, Nguyễn Chi Chi và hoa khôi hoảng hốt chạy tới.
Vẻ mặt của cả hai người đầy sợ hãi, nói năng lộn xộn kể với tôi… lại có một con yêu dây leo đến nhà trưởng thôn, bắt đi nữ phóng viên trẻ rồi!
Yêu dây leo đều là thuộc hạ của Đông Yêu Vương.
Được lắm, Đông Yêu Vương, nợ mới nợ cũ chúng ta tính cùng lúc!
Tất cả mọi người đều đi về phía đông của thôn.
Ngay cả Tống Kính Huyền đang nằm trên cáng cũng nhất quyết đòi đi theo, Thanh phu nhân thở dài nói: “Muốn đi thì đi đi, có Tổ sư nãi nãi của con ở đây, nàng ấy nhất định bảo vệ con chu toàn.”
Tiểu Thúy vẫn tin tưởng tôi như vậy (mỉm cười dịu dàng.jpg).
Trái lại Tống Kính Huyền lại cau mày nghi hoặc, nhìn tôi chằm chằm, từ đầu đến cuối vẫn chẳng có chút lòng tin nào với tôi.
Không sao, rất nhanh anh ta sẽ có lòng tin thôi.
…
Nghĩa địa ở phía Đông, gió lạnh gào thét.
Đông Yêu Vương là một con yêu quái do cây đa cao ngút hóa thành, toàn thân nó quấn đầy dây leo, trên cành treo đầy da người. Dưới màn đêm, dây leo múa may điên cuồng, da người bay phấp phới theo gió.
Nhìn từ xa, trông vô cùng rợn người!
Hoa khôi sợ đến bật khóc tại chỗ, Nguyễn Chi Chi liếc cô ta rồi đưa khăn tay sang.
Đệ tử Phù Sinh quán đều đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu nhưng ai cũng thấy rõ sự lo lắng và bất an trong mắt họ.
Nữ phóng viên trẻ bị dây leo treo trên cây đa khổng lồ, đã hôn mê bất tỉnh.
Bên cạnh cô ta, tôi nhìn thấy một tấm da người quen thuộc, gương mặt ấy… đôi mắt hồ ly ấy… chính là vị bằng hữu cũ của tôi.
Anh ta thật sự chết ở đây rồi.
Đừng vội, đừng vội…
Đoạn Ngọc Trác, ta sẽ báo thù cho anh ngay!
“Càn quyết——” Tôi nheo mắt, nhìn chăm chú thụ quái và yêu dây leo trong rừng rậm, cao giọng triệu gọi: “Vô Lượng Phục Ma kiếm!”
Vút…
Vô số huyền kiếm dày đặc bay ra!
Vô số huyền kiếm đồng loạt đâm mạnh vào quái vật! Đồng thời chặt đứt dây leo trói nữ phóng viên trẻ.
“Tốn quyết, Phục Ma Đằng!”
Dây leo của tôi bay ra, quấn lấy nữ phóng viên trẻ, cứu cô ta về.
“Khảm quyết, Thủy Kết Giới!”
Một lớp kết giới sáng trong bảo vệ xung quanh tất cả chúng tôi, ngăn cản đòn tấn công của dây leo và cành đa.
Tôi lại vung tay: “Phượng Hoàng Lửa…”
Một tiếng phượng kêu vang dội đất trời, phượng hoàng lửa rực rỡ ngũ sắc bay ra từ hư không, vỗ cánh lao về phía thụ yêu, phun lửa dữ dội!
Như thế vẫn chưa đủ.
Còn lâu mới đủ!!
Tôi tụ khí quanh thân, trong cuồng phong đột ngột nổi lên, ngưng thần kết ấn.
Bình luận gào thét:
【 A a a! Ra chiêu lớn rồi! Sắp ra chiêu lớn rồi! 】
【 Đây là đại chiêu siêu cấp, thủ đoạn trảm thần đấy! 】
【 A a a a! Năm đó chính đạo sấm sét này đã đánh chết Hồng Liên Tiên Tôn! 】
【 Sao giết gà mà lại dùng dao mổ trâu??? Thế nhưng trời ơi tôi sướng quá đi thôi!! 】
【 Cứ dùng dao mổ trâu đi! Cứ dùng dao mổ trâu đi!!! 】
【 Tiểu bạch hoa là để báo thù cho Đoạn Ngọc Trác… rơi nước mắt rồi… 】
“Chấn quyết, Giáng Thiên Phạt!”
Trên chín tầng trời vang lên tiếng sấm khổng lồ chưa từng có, “đùng đoàng” đến mức gần như làm người ta điếc tai!
Sấm sét cuồng bạo giáng xuống dữ dội, tia điện tím sương lạnh chói lòa đến mức gần như làm mù mắt người khác!
Thiên phạt giáng xuống cây đa yêu!
Cái gọi là Đông Yêu Vương, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành tro bụi!
Sau cơn sấm chớp, Đông Yêu Vương hóa thành một nắm tro tàn bay lả tả trong không trung, chỉ còn nửa chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống.
Tất cả mọi người đều sững sờ, cùng trợn mắt nhìn tôi.
Tống Kính Huyền càng kinh hãi hơn, sốc đến mức lăn đùng từ trên cáng xuống.
Anh ta trừng to đôi mắt, miệng há đến mức có thể nuốt cả mặt trăng.
Chỉ có Tiểu Thúy, vẻ mặt kính phục và tự hào như đang muốn nói: Nhìn thấy chưa? Đây chính là sư phụ ta!
17.
Trận chiến kết thúc, chúng tôi trở về thôn Hồng Đậu.
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Nữ phóng viên trẻ lờ yếu ớt tỉnh lại, hoa khôi và Nguyễn Chi Chi kéo cô ta, hớn hở bàn luận sôi nổi sau khi trở về thế giới thực sẽ bữa ăn khuya món gì.
Đến đầu thôn, lại thấy trưởng thôn chống quải trượng đang chờ ở đó.
Đêm tối mờ ảo, ông ấy đứng trong làn sương mỏng, thân hình còng xuống, trông càng gầy nhỏ hơn.
Ông ấy chắp tay cung kính đón chúng tôi trở về nhưng rất nhanh đã mang đến một tin kinh người, trong thôn vừa có thêm hai người chết.
“Lại chết người nữa ư?”
Nguyễn Chi Chi kêu lên: “Sao có thể chứ! Bốn Yêu Vương Đông, Tây, Nam, Bắc và bọn lâu la của chúng đã chết rồi mà, sao trong thôn vẫn còn người chết chứ!”
【 Đinh —— 】
Hệ thống đột nhiên thông báo: 【 Hiện tại người chơi đã chết là 15 người, người chơi may mắn còn sống là 5 người.
【 Trò chơi đã đến thời khắc cuối cùng, mời các người chơi trả lời câu hỏi… 】
【 Hung thủ giết thôn dân là ai?
【 A. Đông Yêu Vương.
【 B. Tây Yêu Vương.
【 C. Nam Yêu Vương.
【 D. Bắc Yêu Vương.
【 E. Trưởng thôn. 】
Nguyễn Chi Chi suy nghĩ rồi nói: “Chúng ta tận mắt thấy yêu dây leo bắt nữ phóng viên! Nó nghe theo lệnh Đông Yêu Vương.”
“Lý Khả Ái cũng từng nói Nam Yêu Vương ăn thịt ông chú béo.”
“Câu này chắc là chọn nhiều đáp án nhỉ?”
Chúng tôi còn chưa kịp trả lời, cách đó không xa truyền đến tiếng cười hô hố của Tôn Kiêu: “Quá đơn giản! Dễ ẹt! Phó bản cấp A đúng là quá dễ mà~”
Không biết anh ta trả lời gì.
Ngay giây sau anh ta đột ngột hét lên đau đớn, hóa thành một làn khói xanh.
Hệ thống thông báo: 【 Hiện tại người chơi đã chết là 16 người, người chơi may mnaws còn sống là 4 người, mời người chơi còn sống nhanh chóng đưa ra lựa chọn. 】
【 Đếm ngược 10 phút! 】
Tôi nhắc nhở:
“Nguyễn Chi Chi, điều cô phân tích từ đầu đến giờ là hung thủ giết ‘người chơi’, chứ không phải hung thủ giết ‘dân làng’.”
Nhóm người Nữ phóng viên trẻ sững sờ, lập tức sụp đổ.
Họ đột nhiên nhận ra nhiệm vụ trò chơi là tìm ra chân tướng cái chết của “dân làng”, chứ không phải tìm ra chân tướng cái chết của “người chơi”, càng không phải giết đại boss.
Mà suốt cả quá trình, sự chú ý của người chơi đều bị những tấm da người đáng sợ kia làm mất tập trung, bị bốn Yêu Vương phân tán, hoàn toàn quên mất chuyện đang xảy ra của dân làng.
Bình luận bàn tán không ngớt:
【 Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta nhất định phải đọc kỹ đề bài! 】
【 Trời ơi, tôi cũng coi việc giết dân làng đồng nghĩa với giết người chơi, tôi cứ tưởng hung thủ là bốn Yêu Vương! 】
【 Vậy đáp án là E sao? Là trưởng thôn à? 】
Nguyễn Chi Chi và những người khác nhìn tôi chằm chằm.
Tôi mỉm cười, trả lời trước: “Không có hung thủ.”
Ba người Nguyễn Chi Chi sững sờ: “Hả???”
Phản ứng của bình luận cũng y hệt ba người bọn họ.
【 Hả??? 】
【 Không có hung thủ? Không có hung thủ thì sao lại chết nhiều dân làng như vậy? 】
Chuyện này à~ phải hỏi trưởng thôn rồi.
Tôi vỗ vai trưởng thôn: “Vẫn chưa tỉnh lại sao, Đậu Hồng?
“Còn muốn tiếp tục chờ đợi nữa à?”
18
Cả thôn Hồng Đậu đều là ảo ảnh của trưởng thôn Đậu Hồng.
Mỗi góc trong thôn đều ẩn giấu những mảnh ký ức của ông ấy.
Tiên sinh kể chuyện trong quán trà luôn kể về câu chuyện về ba vị thư sinh hết lần này đến lần khác không biết mệt, chắp vá lại đoạn quá khứ xa xôi ấy.
……
Sáu mươi năm trước, hàn môn học tử Đậu Hồng vừa tròn mười sáu tuổi.
Trên đường vào kinh dự thi, hắn gặp sơn tặc, lớn tiếng cầu cứu, may mắn được hai vị thư sinh cứu giúp.
Ba người đều dự định vào kinh nên đã đồng hành cùng nhau.
Hai vị thư sinh kia, một người tên Phòng Linh, mắt lá liễu, khí chất sáng sủa tao nhã, nghiêm trang như gió dưới tán tùng.
Người còn lại có đôi mắt hồ ly, khí chất vừa lạnh lùng vừa quyến rũ, vậy mà tính tình lại hoạt bát sôi nổi, thường trêu chọc Đậu Hồng vốn thẹn thùng kín đáo, khiến Đậu Hồng cũng dần nói nhiều hơn.
Ban ngày ba người dìu dắt nhau lên đường, ban đêm thắp nến trò chuyện, hận gặp nhau quá muộn, coi nhau là tri kỷ.
Khi đi qua Qua Châu, ba người lên thuyền đi đường thủy.
Đêm ấy, bão lớn nổi lên, thuyền lớn chao đảo dữ dội, lại hất Đậu Hồng văng khỏi thuyền, chìm vào dòng nước mênh mông.
Đậu Hồng tưởng mình sẽ mất mạng tại đây, lại thấy trong ánh đèn lay lắt giữa đêm mưa, hai bóng người vội vàng nhảy xuống sông cứu hắn!
…
Hôm sau.
Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống ngôi miếu hoang tàn bỏ phế.
Đậu Hồng mơ màng tỉnh lại, mới biết mình lại được hai vị huynh trưởng cứu.
Khi ấy, Phòng Linh đang nấu cháo đậu đỏ, sau khi Đoạn Ngọc Trác xuống nước cứu người bị nhiễm phong hàn, đang lười biếng nằm trên chiếu cỏ kêu đói.
Trước miếu có một cây đậu đỏ khổng lồ.
Gió thổi qua, hạt đậu đỏ rơi rào rào đầy đất.
Ba người dưỡng thương ở miếu hoang mấy ngày, ngày nào cũng uống cháo đậu đỏ do Phòng Linh nấu.
Lúc rảnh rỗi, Đoạn Ngọc Trác còn lấy mực nhuộm đậu đỏ thành màu đen, kéo Đậu Hồng dùng đậu đỏ và đậu đen chơi cờ năm quân.
Đậu Hồng giỏi vẽ tranh, Đoạn Ngọc Trác lắm mưu nhiều kế, nhất quyết lôi kéo hắn lấy gương mặt Phòng Linh làm mẫu để vẽ thành trẻ nhỏ, vẽ bà lão… vẽ mấy chục bức mà vẫn thích thú không thấy chán.
Phòng Linh thì thích đứng trước cây đậu đỏ ngâm thơ đọc sách.
Có một lần đọc đến: “Bên bến sông tập trồng hạt đậu đỏ, cây lớn rồi gửi cho…”
Chưa đọc bài thơ xong, anh ta chợt khựng lại.
Anh ta khẽ phủi lá rơi trên vai, khẽ nói: “Nguyên câu của Ôn Đình Quân là ‘Cây lớn rồi gửi cho người nhớ quê, chỉ là nơi đây không có quê hương của ta và lão Đoạn.”
Lúc này Đậu Hồng mới biết hai người họ không phải người của thế giới này.
Họ có một thân phận khác gọi là “người chơi”.
Khi rời Lan Nhân tự, Đậu Hồng bỏ một hạt đậu đỏ vào túi làm kỷ niệm.
Sau đó, Phòng Linh và Đoạn Ngọc Trác còn có việc quan trọng khác, vì vậy họ đã chia tay tại kinh thành.
Lúc chia tay, Đậu Hồng cúi người hành lễ một cái thật sâu, chân thành hứa hẹn:
“Nếu ngày sau tiểu đệ thi đỗ, trở thành quan phụ mẫu một phương, hai vị huynh trưởng nhất định phải đến địa hạt của ta gặp nhau nhé!
“Hai vị huynh trưởng không có quê hương ở thế giới này, địa hạt của tiểu đệ chính là quê hương của các huynh.
“Quân tử trọng lời hứa, ta đợi các huynh đến!”
…
Quả nhiên Đậu Hồng đã thi đỗ tiến sĩ, được phong làm tri huyện Thanh Hà.
Hắn tận tâm tận lực, cần chính yêu dân, ba lần thăng chức, cuối cùng nhậm chức thái thú Cẩm Thành.
Mỗi lần thăng chức, bách tính ở khu địa hạt đều không nỡ để hắn rời đi, đồng loạt ra khỏi thành tiễn đưa hai mươi dặm.
Mỗi nơi hắn đến, đều trồng một cây đậu đỏ trong đình viện phủ nha. Mà hạt giống ban đầu chính là từ Lan Nhân tự.
Đậu Hồng làm quan sáu mươi năm, luôn chờ đợi hai vị chí hữu đến tìm.
Sáu mươi năm trôi qua, họ lại chưa từng đến.
Thiếu niên năm xưa chí khí hăng hái, giờ đây đã già nua suy yếu.
Sau này, Đậu Hồng cáo quan về quê, nhưng trên đường hồi hương, vì bệnh thương hàn mà chết gần “Nghĩa địa tứ hướng” ở Qua Châu.
Trong túi áo… một hạt đậu đỏ vừa hái rơi xuống đất bén rễ, lớn thành cây đại thụ.
Quỷ hồn của ông ấy không chịu rời đi, mãi quanh quẩn dưới cây đậu đỏ.
Ông ấy nhớ thương hai vị chí hữu, luôn chờ đợi họ đến.
Nỗi nhớ của ông ấy khiến nơi đất bằng mọc lên thôn làng! Người trong thôn ai ai cũng mang dáng vẻ của bạn ông ấy!
Ông ấy đã tạo cho bằng hữu một quê hương!
Nhưng ông ấy không biết…
Đoạn Ngọc Trác đã chết từ lâu.
Phòng Linh cũng thoi thóp hơi tàn, bị người ta nhổ mất lưỡi.
19.
Ban đầu, tôi gặp Phòng Linh và Đoạn Ngọc Trác trong phó bản 《Ngọc Hồ Băng Tâm》.
Khi đó họ vẫn là hai thanh niên tràn đầy sức sống.
Sau này, tôi gặp lại họ một lần trong phó bản 《Phù Dung Diện》.
Chỉ là khi ấy, Đoạn Ngọc Trác đã chết, bị hệ thống thu làm NPC.
Phòng Linh đi hết phó bản này đến phó bản khác tìm tung tích của Đoạn Ngọc Trác, cuối cùng trong 《Phù Dung Diện》 mới tìm được. Vì tìm người bạn thân, Phòng Linh trọng thương, còn bị quỷ quái nhổ mất lưỡi.
Lần này, tôi đến thôn Hồng Đậu, nghe được từ miệng tiểu nữ quỷ Linh Chi, biết được bốn Yêu Vương ở Nghĩa địa tứ hướng đã giết người vô số.
Lúc ấy tiểu nữ quỷ rất kinh ngạc: “Tiên sinh kể chuyện này trông rất giống vị ca ca đẹp trai bị Đông Yêu Vương ăn mất.”
Lúc đó tôi mới biết, năm xưa Đoạn Ngọc Trác chết dưới tay Đông Yêu Vương!
Chuyện trên đời thật trùng hợp biết bao.
Tuy Đậu Hồng không biết bạn của mình đã chết nhưng thôn Hồng Đậu được dựng lên nhờ nỗi nhớ của ông ấy lại dẫn lối cho tôi đến giết Đông Yêu Vương, báo thù cho người bạn của ông!
…
Sinh tử trong thôn Hồng Đậu đều là mộng ảo.
Tôi khẽ nói:
“Đậu Hồng, Đoạn Ngọc Trác đã chết.”
“Ta sẽ nói cho Phòng Linh biết ông vẫn đang chờ hắn.”
“Ông cứ nghỉ ngơi cho tốt trước, đợi hắn đến, rồi lại cho hắn xem ‘quê hương’ mà ông xây cho hắn, có được không?”
Lão già khẽ sững lại, trong mắt trào ra hai dòng lệ.
Vù ——
Gió lớn thổi qua.
Cả thôn Hồng Đậu hóa thành làn khói xanh.
Một cây đậu đỏ khổng lồ lay động trong gió, cành lá kết đầy hạt đậu đỏ đỏ thẫm, mỗi hạt đều đập như trái tim.
Dưới gốc cây, một bộ hài cốt đang an giấc ngàn thu.
“Đợi ngày sau tiểu đệ thi đỗ, trở thành quan phụ mẫu một phương, hai vị huynh trưởng nhất định phải đến địa hạt của ta gặp nhau nhé!
“Hai vị huynh trưởng không có quê hương ở thế gian này, địa hạt của tiểu đệ chính là quê hương của các huynh.
“Quân tử trọng lời hứa, ta chờ các huynh đến!”
Bất luận sống chết, ông ấy vẫn luôn một mực chờ đợi.
Bên bến sông gieo hạt đậu đỏ, cây lớn rồi gửi cho… người trong mộng.
20.
Bờ sông Qua Châu, nước sông cuồn cuộn.
Tôi và Tiểu Thúy chia tay trong lưu luyến.
Lần đầu gặp, cô ấy còn ngây thơ hay khóc. Không ngờ lúc gặp lại, thiếu nữ ngốc nghếch ấy đã trở thành bà lão lưng còng, bậc tôn trưởng một phương.
Dòng sông của thế gian cuồn cuộn chảy ngay bên cạnh chúng ta.
Dòng sông của thời gian tràn qua chúng ta, lao vút mà đi.
Tôi nhìn Tiểu Thúy, không kìm được mà bật khóc.
Tiểu Thúy vừa cười vừa rơi lệ, an ủi tôi: “Có thể gặp lại thật tốt, chí ít ta đã đợi được người rồi, không phải sao?”
Tôi khóc gật đầu.
Chợt nhớ ra năm ấy tuyết rơi lả tả như lông ngỗng, chúng ta chia ly.
Dưới gốc hồng mai, trong Phù Sinh đình, Tiểu Thúy từng hỏi: “Chúng ta có thể gặp lại không?”
Tôi nói sẽ.
Sẽ mà.
-End-
Để lại một bình luận