Cô bé Lọ Lem là một yandere cuồng sát.

Hệ thống hỏi tôi: Cô muốn trở thành nhân vật nào trong trò chơi?

A. Chị kế

B. Xô nước màu xanh trong phòng bếp

C. Mẻ phân mới trong chuồng heo

Tôi: Ha ha, thành phân thì không phải hẹo nữa hả?

1.

Sương đen phủ kín lối vào ải kinh dị《 Cô bé Lọ Lem 》.

Ở đây, cô bé Lọ Lem không còn là chú thỏ trắng trong sáng ngây thơ nữa mà trở thành tên yandere cuồng sát.

Cô ta giết mẹ kế và chị kế.

Giết chết hoàng tử và toàn thể giáo viên học sinh trong trường ma pháp.

Tàn sát toàn bộ truyện cổ tích không còn một mống người!

Kết truyện, cô lắc ly rượu vang đỏ trong tay, thưởng thức các tiêu bản hình người trưng bày đầy trong mật thất, nở ra nụ cười vui vẻ lại ma mị khiến người xem lạnh gáy.

Sau khi đọc xong cốt truyện trong sách hướng dẫn, hệ thống hiện ra một dòng chữ nhắc nhở đỏ sậm màu máu.  

【 Ải này cần đóng vai nhân vật, cô muốn trở thành nhân vật nào trong truyện?】

【A. Chị kế của cô bé Lọ Lem 】

【B. Xô nước màu xanh trong phòng bếp. 】

【C. Mẻ phân mới trong chuồng heo. 】

Tôi: “······”

Ha ha, xin hỏi tôi lựa được cái gì đây?

Không chút do dự, tôi chọn A.

Sương đen bao trùm, tôi xuyên vào thế giới cổ tích.

……

Tôi là Lý Khả Ái, một tiểu đạo sĩ thế kỷ 21.

Tôi là người thừa kế Tiêu Dao Tông núi Phù Mộng, am hiểu pháp quyết, bùa chú và triệu hoán thuật.

Tôi giỏi nhất là dùng sức mạnh!

Ngay cả sư phụ còn bị tôi đánh rụng hai cái răng cửa.

Vì giúp sư tỷ trả nợ, tôi đã đồng ý lời mời tham gia trò chơi kinh dị này, giờ là lúc bước chân vào không gian trò chơi thần bí.

Hệ thống chó chết đã đưa tôi vào hang ổ của kẻ cuồng sát lại còn phong ấn phép thuật của tôi nữa!

Hệ thống đê tiện nhắc nhở: 【 Chỉ khi lấy được chiếc vương miện pha lê ở đầu giường hoàng tử thì cô mới có thể lấy lại phép thuật. 】

Làm sao vào tẩm điện của hoàng tử, lại còn vào đến tận đầu giường anh ta được vậy?

OK, tôi lấy anh ta là được ( bất chấp tất cả.jpg ).

2.

【 Giết chết đại BOSS trong trò chơi là có thể qua ải này. 】

Lần đầu hệ thống công bố điều kiện qua ải thẳng ra như vậy.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đại BOSS chính là cô bé Lọ Lem.

Giờ phút này, cô ta đang đứng trước mặt tôi và dùng dáng vẻ thuần khiết nhìn tôi.

“Chị ơi, đồ dưới tầng hầm đã dọn dẹp xong rồi, chị còn gì muốn em làm nữa không ạ?”

Nhìn con wuỷ này đi!

Đôi mắt trong veo mềm mại như hồ nước, gương mặt trắng nõn, gò má ửng hồng.

Mái tóc đen dài, tựa như dòng sông chảy dài trong đêm tối.

Cánh môi căng mọng đáng yêu.

Ai có thể liên tưởng một con thỏ trắng xinh xắn như vậy với một con ác quỷ cơ chứ…

“Chị ơi?”

Ể?

Tôi hồi hồn.

“Chị ơi, còn phải làm gì không ạ?”

Cô ta dè dặt nhìn tôi, vẻ mặt thật vô tội.

Càng ngụy trang tốt, càng làm người ta lạnh sống lưng hơn.

Tôi không khỏi run rẩy.

“Lọ Lem, cái đồ lười biếng này! Heo trong chuồng đã đói đến mức kêu ầm ĩ lên rồi… Mày còn đứng đực mặt ra đấy làm gì thế? Để xem tao có đánh chết mày không!”

Tiếng gào đầy tức giận của mẹ vang lên, chiếc roi da cũng ngay lập tức lao về phía Lọ Lem!

May là tôi tay lanh mắt lẹ, đẩy cô ta ngã xuống, chắn một đòn roi da.

“Mẹ!”

Tôi quỳ xuống van xin, đầu cũng dập ba cái thành tiếng: “Bé Cin bị bệnh, ho rất nặng. Mẹ đừng đánh con bé để con dọn chuồng heo cho!”

Làn sóng bình luận hồ hởi vỗ tay.

【 Ha ha ha ha, Lý Khả Ái đúng là co được dãn được. 】

【 Gạt ngay mặt mũi sang một bên, ba cái dập đầu này cũng vang to lắm đấy! 】

【 Hướng đi này không tồi đâu nha, Tiểu Bạch Hoa mất phép thuật nhưng năng lực dỗ dành đại ma vương không phải vẫn còn đó sao! 】

Cô bé Lọ Lem tròn mắt.

Cô ta bị sốc vì được tôi bảo vệ.

Mẹ Ella nhìn tôi khó hiểu, dường như muốn hỏi tôi đang làm cái gì. Bà cầm roi, vẻ mặt tức giận đến đỏ bừng, thở hồng hộc từng cơn 

Trước khi mẹ kịp phản đối, tôi đã nắm tay người thiếu nữ.

Tôi kéo cô ta chạy khỏi chiến trường, tránh thoát một trận chiến.

3.

Tôi lấy khăn che mặt bịt mũi và miệng.

Nhưng mùi hôi của chuồng heo vẫn gần như khiến tôi ngất lịm!

Mấy con heo con cứ đi quanh chân tôi, làm tôi vô ý dẫm lên phân heo vài lần. 

 

Mặc dù vậy, tôi vẫn cố gắng làm việc.

Bởi vì có một ánh mắt u ám đang nhìn chằm chằm tôi từ trên gác mái á!

Ánh nhìn chằm chằm từ đầu đến chân khiến tôi nổi da gà.

Cô bé Lọ Lem nhận ra sự thay đổi của tôi nên cô ta đang lén quan sát tôi.

Để lấy được thiện cảm của cô bé Lọ Lem, những ngày sau đó, tôi cũng bao bọc cô ta cẩn thận.

“Mẹ, để con dọn dẹp nhà vệ sinh giúp bé Cin đi.”

“Mẹ, con đi mua đồ ăn thay bé Cin nhé.”

“Mẹ, đừng đánh bé Cin*, mẹ muốn đánh thì cứ đánh con đi!”

*Cinderella = Cô bé Lọ Lem: Mẹ kế gọi Cinderella = Lọ Lem, nữ chính gọi tên rút gọn là Tiểu Cin = bé Cin

Ánh nhìn của kẻ biến thái đối với tôi ngày càng kì quái, chắc là đang vô cùng cảm kích tôi phải không?

Nghĩ đến đây, tôi thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Tôi cảm thấy mình tránh xa được việc bị biến thành tiêu bản hình người một chút.

4.

Chập tối, sau khi ăn xong, tôi nằm trên ghế bập bênh, tay cầm một quyển tiểu thuyết, hưởng thụ phần thời gian đọc sách ấm áp.

“HELP!”

Dòng chữ 【 Cứu mạng 】 đỏ như máu hiện lên trên trang sách.

Tôi dụi mắt, nhận ra không phải mơ.

“Who are you?”  

Tôi rút ra một cây bút lông chim, viết một dòng chữ tiếng Anh xiên xẹo, hỏi người đó là ai.

【 Ta là chúa cứu thế đến từ tương lai. 】

Ồ ~  chúa cứu thế đến từ tương lai?

Quá kiêu ngạo rồi!

Nếu tôi nhớ không nhầm thì người đó vừa mới kêu cứu với tôi mà ta?

Các dòng chữ đỏ máu tiếp tục hiện lên trên trang giấy, trông thật là rợn người…

【 Đừng tin vào Cinderella, đừng bao giờ! 】

【 Cô ta là một kẻ lừa đảo, là ác quỷ! 】

【 Tin vào cô ta, cô sẽ vạn kiếp bất phục! 】

Rốt cuộc là ai đang nói chuyện với tôi vậy?

Tôi đang nhíu mày nhìn chằm chằm dòng chữ đỏ máu trên sách, một giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên sau đầu tôi: “Chị ơi, chị đang đọc gì thế?”

Là Lọ Lem!

Cô ta đến đây từ khi nào?

Lặng lẽ không tiếng động, giống như một linh hồn.

Không ổn rồi!

Liệu cô ta có nhìn được dòng chữ trên sách hay không?

Ngón tay lạnh lẽo giống như rắn độc vòng quanh cổ tôi. Cả người tôi lập tức tê dại, vừa hoảng sợ vừa luống cuống, vội vàng ném quyển sách vào lò sưởi!

Bùng-

Ngọn lửa tựa như liếm láp quyển sách! Tro bụi bay phấp phới.

Tôi: “…”

Thượng đế à, con thật sự không cố ý.

【 Đồ ngu, vậy mà lại đốt ta! Toi rồi! Toi hết rồi! 】

Tiếng thét chói tai và mắng mỏ từ trong sách truyền đến, cộng với máu bắn tung tóe, khiến hiện trường càng thêm thê thảm.

Cô bé Lọ Lem giống như một con mèo nhỏ chui vào lòng tôi, run rẩy hỏi: “Chị ơi, đó là cái gì ạ? Em sợ quá.”

Giọng cô ta run run, song đôi mắt lại giống như hai con ma trơi, lộ rõ vẻ tò mò.

“Cái đó à…”

Tôi xoa đầu cô ta như xoa đầu một con mèo, đầu nhanh chóng suy nghĩ, châm chước từng từ: “Chị nghĩ là một con ác quỷ xấu tính. Đúng là một tên xấu xa, lại còn cố ý mê hoặc chị nữa.”

“Chị không tin lời ông ta sao?” Người thiếu nữ vùi đầu vào lòng tôi, trầm giọng hỏi.

Tay tôi cứng đờ: 【 Con wuỷ cái này, quả nhiên đã nhìn thấy mấy dòng chữ bằng máu đó! 】

“Ha ha ha, ai lại tin lời ma quỷ xúi giục cơ chứ, ha ha ha.”

Tôi qua loa lấy lệ mà mồ hôi lạnh chảy ròng.

Tôi đổi giọng, cố tình làm nó vừa dịu dàng vừa ngọt ngào.

“Chị ấy à ~ thích bé Cin nhất, đương nhiên cũng sẽ tin bé Cin nhất rồi.”

Trả lời thế này liệu cô ta có tin không? Cô ta có hài lòng không?

Lòng tôi thấp thỏm.

Một lúc lâu sau, một tiếng “ừm” nhẹ từ trong lòng tôi truyền đến.

……

Tối đến, tôi ngồi đau lòng cho cuốn sách ma đã hy sinh đó.

Nếu nó ở trên trời có linh, chắc hẳn đang mắng tôi là đồng đội heo rồi.

Nhưng tôi thấy, nó mới là đồng đội heo đấy chứ!

Tôi vất vả cày cuốc mới lấy được một ít thiện cảm của cô bé Lọ Lem, suýt chút nữa là bị thằng cha đó huỷ sạch rồi.

5.

Mẹ Ella rất kì lạ.

Bà vẫn ngày ngày mắng cô bé Lọ Lem như cũ, lần nào mắng mỏ mặt cũng đỏ au, mắt trừng to, cảm giác như cặp mắt ấy sắp rơi ra đến nơi.

Mới đầu, tôi nghĩ bà bị chọc tức, dù sao thì bà ấy cũng không dễ tính lắm.

Nhưng sau hai ngày quan sát, tôi cảm thấy bà giống bị “ép” hơn, giống như bà rõ ràng không muốn hiếp đáp cô bé Lọ Lem, nhưng lại không thể không làm.

Tôi tìm đến bà, thẳng thắn hỏi:

“Mẹ, mẹ cũng không muốn ngược đãi Lọ Lem phải không?”

Bà mặc một chiếc váy tơ lụa quý phái, không để tâm mà cắt tỉa móng.

“Charlotte, con đang nói linh tinh cái gì đấy? Lọ Lem là con gái riêng yêu quý của chồng mẹ, sao mẹ có thể ngược đãi con bé cơ chứ.”

Tôi nhìn thấy đôi mắt chớp không ngừng của bà, trông rất không tự nhiên.

Thấy tôi vẫn không đi, bà thả bấm móng tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn tôi: “Charlotte, mai là khai giảng, sao còn không mau đi ôn bài đi, lại còn ở đây hỏi mấy câu vô nghĩa!”  

Càng nói, mặt bà càng đỏ như gan heo, cả người run rẩy, nước mắt ào ào rơi xuống.

Quả nhiên.

Bà ấy cũng là người chơi, nhưng đã bị cốt truyện khống chế.

Tôi cúi người, kéo tay bà.

Bụp –

Làn sóng bình luận của bà ấy ùa vào đầu tôi:【 Tôn Chiêu đúng thật là quá phế! Đã là đồ cùi bắp còn muốn khiêu chiến ải cấp S? 】

【 Cậu ta cũng rõ đen! Đang là một nam sinh cấp 3 ngây thơ lại bị ấn cho vai mẹ kế… Đây không phải là muốn cậu ta bị biến thành tiêu bản à? 】

【 Ai bảo cậu ta chọn làm mẹ kế! Không phải hệ thống đã cho ba lựa chọn rồi sao? 】

【 Lầu trên, cậu ta không chọn mẹ kế thì còn chọn cái gì được nữa! Hai cái kia một cái là con bọ hung trong cống ngầm, một cái là bánh pudding trên bàn ăn đấy. 】

【 Hệ thống mất dạy thật, rõ ràng chả có gì để chọn! 】

Tôi bật cười.

Hóa ra là Tôn Chiêu! Cũng coi như là người quen cũ.

Chúng tôi từng hợp tác với nhau ở ải《 bách quỷ kinh mộng 》, ngoài ra cũng có gặp ở 《 Trận chiến bảo vệ Lam Thành 》.

Nhưng hiện giờ ngoại hình của tôi là tóc vàng mắt xanh, người cũng cao thêm 8cm nữa, chắc hẳn cậu ấy không nhận ra tôi.

Tôi chớp mắt với cậu ấy: “Tôi là Lý Khả Ái.”

Tôn Chiêu nhăn nhó: “…”

Cậu ấy muốn nói chuyện, lại bị cốt truyện khống chế.  

Tôn – mẹ kế nóng nảy – Chiêu òa khóc, vừa khóc vừa nói:

“Hu hu Charlotte, mặc, mặc cái váy mẹ mới mua cho con, lễ khai giảng, hoàng, hoàng tử chắc chắn sẽ chú ý đến con.”

“Con có nhan sắc mê người, hoàng tử sẽ yêu con say đắm… hu hu hu!”

Tôi thở dài, nắm tay cậu ấy: “Yên tâm đi, tôi sẽ không để cậu bị biến thành tiêu bản đâu.”

Mẹ kế Chiêu nấc một tiếng, như đang nói 【 Cảm ơn 】.  

6

Bầu trời tựa như một con sông xanh treo ngược.

Trong veo, tinh khiết, xanh thăm thẳm!

Sắp đến lễ khai giảng.

Tôi mang theo tâm trạng tốt bước lên xe ngựa, khởi hành đến học viện Phép Thuật.

“Cái con Lọ Lem chết tiệt này lại chạy đi đâu rồi? Đồ lười biếng chết tiệt, để xem tao có đánh gãy chân mày không! Người đâu? Rốt cuộc nó trốn ở chỗ nào rồi?”

Tôi kéo rèm cửa xe ra nhìn Ella cầm roi đứng trong làn khói bụi mà mắng mỏ.

Tôi nghĩ cậu ấy chắc hẳn rất vui, vì cuối cùng cũng thoát khỏi cục rắc rối hình người mang tên Lọ Lem.

Chúng tôi nhìn nhau từ xa, vẫy tay chào, chúc nhau may mắn.

……

Cô bé Lọ Lem chui ra từ trong rương hành lý của tôi, gục đầu xuống như một chú thỏ trắng ngoan ngoãn: “Nếu mẹ Ella biết em đi theo chị đến trường học, nhất định sẽ lột da em mất.”

Đôi mắt to tròn vô tội của cô ta tràn ngập lo lắng và sợ hãi.  

Tôi thầm nghĩ: Cậu ta có nào dám lột da cô, cậu ta sợ cô gần chết!

“Yên tâm đi, chị sẽ bảo vệ em.” Tôi hứa hẹn với cô ta, “Không phải em vẫn luôn muốn đi học sao? Nếu học được phép thuật chữa lành chính thống, em có thể làm bác sĩ, kiếm được rất nhiều tiền đó!”

“Chị Charlotte, em thích học phép thuật chiến đấu hơn, khiêu chiến con rồng xấu xa giống như trong truyện cổ tích ấy.”

Tôi ho dữ dội.

Con quỷ này, cô rốt cuộc có biết…

Cô mới là con rồng xấu xa đó đấy không!

Tôi đưa cho Lọ Lem một cái sandwich và một chai sữa bò: “Chưa ăn sáng đúng không? Chị đã chuẩn bị cái này cho em.”

Nhóc biến thái ngoan ngoãn nhận lấy đồ ăn, ngượng ngùng nói cảm ơn.

Xe ngựa chạy như bay qua cánh đồng, tạo thành một khung cảnh yên bình trong ánh ban mai rực rỡ.

Tôi đang đến gần tự do của chính mình, cô ta lại gần đến địa ngục của cô ả.

Nhìn người thiếu nữ tràn đầy vui mừng thưởng thức bữa sáng, tôi thầm xin lỗi trong lòng.

Rất xin lỗi, Lọ Lem.

Tôi phải đưa cô cho hiệu trưởng của học viện Phép Thuật – Tư tế Ánh Sáng!

7

Không sai.

Tôi đã liên lạc qua thư với hiệu trưởng từ trước rồi.

Kỳ lạ là: ông ấy tìm tôi trước.

【 Charlotte thân mến,  

Học kỳ sau tôi mong em có thể đưa em gái em đến trường học.

Đúng vậy, chính là cái đứa em bẩn thỉu, đần độn mà em vẫn luôn nói đấy.

Em phải thật cẩn thận, vì cô ta là một kẻ nguy hiểm… 】

Lúc nhận được lá thư kia, trong đầu tôi hiện lên một dấu chấm hỏi: 【 Tại sao đến cả hiệu trưởng cũng biết cô bé Lọ Lem là một kẻ nguy hiểm vậy? 】

Chẳng lẽ hiệu trưởng cũng là người chơi?

……

Sau mấy lá thư trao đổi, tôi và hiệu trưởng đã đạt được thỏa thuận.

Tôi dụ dỗ bé biến thái đến trường học, cố gắng trấn an cô ta, để cho cô ta từng bước đi vào pháp trận mà hiệu trưởng đặc biệt thiết kế cho cô ta. Sau đó bắt giữ!

Tôi biết làm như vậy tàn nhẫn nhưng tôi phải vì mạng sống của mình.

Sau khi đọc xong bản gốc, tôi biết rõ, kể cả dụ dỗ cô bé Lọ Lem yandere biến thái này hay khơi gợi lòng tốt từ cô ta, đều là chuyện vô cùng khó. Thậm chí còn có thể nói là vọng tưởng!

Nếu động lòng trắc ẩn, tôi sẽ bị biến thành tiêu bản. Toàn bộ chúng tôi cũng đều bị cô ta giết chết!

“Chị ơi, chị đang nghĩ gì thế?”

“Chị nghĩ đến tiêu bản…”

Nhận ra mình vừa nói gì, tôi mau chóng bịt miệng.

Người thiếu nữ kinh ngạc nhìn tôi, cười khanh khách: “Chị, sao chị biết em định tặng chị tiêu bản một con bướm thế?”

Cô ta lấy một chiếc hộp gỗ từ trong túi, bên trong là một con bướm với đôi cánh màu xanh nằm trên tấm vải nhung đen, quả là một cái chết đẹp đẽ.

Tôi: “…”  

Trái tim trong lồng ngực tôi như muốn rớt ra, cảm giác như tôi đang nhìn bản thân mình trong tương lai vậy.

8

Lễ khai giảng kết thúc như thường lệ.

Những vụ bạo lực học đường ngớ ngẩn lại bắt đầu.

Trong căng tin to lớn trang hoàng theo phong cách cổ điển, một tiểu thư quý tộc mặc trang phục hoa lệ đá một chân vào Lọ Lem: “Này, con bé đần độn kia, cô cản đường tôi rồi! Còn không mau quỳ xuống nhận lỗi?”

Lọ Lem đau đớn ngã xuống, cơm canh đổ đầy đất.

“Đồ ngu! Tiểu thư Liliane muốn mày quỳ xuống xin lỗi, sao còn không nhanh cái chân lên?”

Một tay sai tóc đỏ nhặt bát canh còn thừa lại một nửa, đổ lên đầu Lọ Lem.

Lá cải và nước canh đổ từ đầu xuống cổ người thiếu nữ, nước canh theo từng sợi tóc chảy xuống.

Tức quá!

Đứng cách một nhóm người, khi nhìn thấy cảnh này tôi thực sự sắp tức điên!

Đừng nói Lọ Lem là em gái tôi, kể cả giờ cô ta chỉ là một người xa lạ, tôi cũng muốn gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ.

Chưa đợi tôi tiến lên, tôi chợt thoáng thấy—

Con ngươi đen nhánh của Lọ Lem thoáng qua một tia tàn ác, dường như ngay lập tức muốn xé bỏ lớp ngụy trang, vặt đầu kẻ bắt nạt xuống.

Thế nhưng…

Tia tàn ác này lại chỉ lướt qua trong vài tíc tắc, sau đó bị che khuất bằng vẻ sợ hãi và uất ức.

Hừ ~ 

Rõ ràng là một kẻ điên thích máu me, cô ta lại cố ngụy trang như đóa nhài trắng thuần khiết duy nhất.

Tôi không thể hiểu nổi cô ta.

“Nghe không hiểu tiếng người à? Hừ, vậy thì học vài câu chó sủa đi, tốt hơn nhiều đấy!”

Người nói là đại tiểu thư Liliane nhà bá tước, là loại mà thương hộ bình dân như chúng tôi không thể chọc vào.

Nhưng tôi vẫn đi đến nâng cô bé Lọ Lem dậy, lạnh giọng đáp lễ: “Con chó từ đâu đến mà sủa to vậy?”

“Cô—”

Không đợi cô ả nói hết, tôi lấy đũa phép ra, dựa vào chút kí ức còn sót lại trong đầu, đọc thần chú: “Bibbidi baloo boo!”

Một cơn gió lạnh thổi qua, không có chuyện gì xảy ra.

Một tràng cười vang lên.

Tôi nghe thấy tiếng trào phúng trong đám đông.

“Đồ ngốc này từ đâu đến vậy, làm gì có câu thần chú nào đọc vậy chứ.”

“Tiếc cho chiếc đũa phép thuật lông phượng trong tay cô ta kia, sao lại chọn phải vị chủ nhân ngốc như vậy chứ!”

“Hừ, kia có phải đũa lông phượng thật không? Không chừng là lấy cỏ đuôi chó làm ấy chứ.”

Toi rồi!

Tôi quên mất bà chị kế Charlotte trong nguyên tác là một đứa ngốc mười phân vẹn mười.

Không chỉ xấu tính mà còn không biết dùng phép thuật.

Ôi ~ thật muốn lao ngay vào tẩm điện của hoàng tử lấy vương miện pha lê, khôi phục lại phép thuật của mình!

Đến lúc đó cho mấy tên nói nhảm chống mắt lên nhìn Huyền Tông của phương Đông bọn tôi lợi hại như nào!  

……

Hậu quả của việc dùng phép thuật không thành thạo là: Tôi và cô bé Lọ Lem cùng bị “chỉnh”.

Đũa phép của Liliane vung lên!

Gió mạnh nổi lên trong căng tin, tôi và Cinderella nhếch nhác bị cuốn lên trần nhà, xung quanh là vô số chén đũa, nước canh…

Điên cuồng bay vào miệng chúng tôi!

“Một lũ thiếu văn hóa! Tôi sẽ cho các người ăn no.”

Nụ cười của Liliane đầy kiêu ngạo và càn rỡ.

Tôi và cô bé Lọ Lem mất mặt trước học sinh toàn trường.

Mãi đến khi có người hô to “Hoàng tử đến”, bữa trưa bi thảm mới kết thúc.

Tiểu thư nhà bá tước thả đũa phép, tôi và cô bé Lọ Lem rơi mạnh xuống đất.

Tôi bị bong gân.

Cô bé Lọ Lem ngã đè lên người tôi, không thương không tật.

Mắt thấy ngọn lửa trong mắt Lọ Lem, hai chiếc nanh quỷ cũng bắt đầu trở nên vừa dài vừa nhọn… tôi vội vàng ôm lấy cô ta, xoa đầu dịu dàng trấn an.

Nếu để cô ta lên cơn điên, chỉ sợ cái căng tin này sẽ chất đầy những chiếc đầu không ngừng chảy máu mất!

……

“Hoàng tử đến!”

Tiếng bước chân thong thả đến gần, tôi cúi đầu: 【 Kế hoạch của mẹ Ella sắp phá sản rồi. 】 

Bà luôn mong tôi mặc chiếc váy lộng lẫy, làm quen với hoàng tử trong lễ khai giảng.

Nhưng lần đầu tiên gặp nhau, ảnh ngược của tôi trong đôi mắt xanh biếc của hoàng tử lại là một thiếu nữ nhếch nhác cả người dính đầy đậu Hà Lan và khoai tây nghiền.

Cuộc ẩu đả đã kết thúc.

Khi lướt qua, vị hoàng tử điển trai trong bộ đồng phục dịu dàng cười hỏi: “Hai vị tiểu thư đáng yêu, có cần giúp đỡ không?”

‘Rất cần ạ.” Tôi không khách khí, nhân cớ đang què một chân, trực tiếp ngã thẳng vào lòng anh ta, “Đưa em đi đi!”

Bộ đồng phục hoàng thất trắng tinh của anh ta bị đống bẩn thỉu trên người tôi bôi bẩn.

Hoàng tử cao quý lại không hề bận tâm, anh ta khẽ cười, dịu dàng nói: “Rất sẵn lòng.”

Khi hoàng tử đưa tôi rời khỏi căng tin, tôi nhìn thấy Liliane tức đến run người.

Ánh mắt cô ả đầy oán giận, miệng mấp máy với tôi: 【 Tao sẽ không bỏ qua mày đâu! 】

9

Tôi và hoàng tử vai kề vai ngồi cạnh nhau, ngắm nhìn những gợn sóng dưới bờ hồ đang lấp lánh dưới ánh sáng.

Một giờ trước, anh ta dùng phép thuật trị thương, chữa lành cái chân thương tật của tôi.

Tôi lại đổi sang một bộ váy xinh đẹp, đi hẹn hò với anh ta.

“Tiểu thư Charlotte, đôi mắt của em thật quyến rũ.”

Đôi mắt xanh thẳm của hoàng tử nhìn chăm chú vào tôi, mái tóc vàng rực sáng dưới ánh nắng mặt trời.

Thiếu niên điển trai quý phái, động tác tao nhã, thật giống với những vị thần cao quý trong các bộ phim nước ngoài.

“Đúng thế, em cũng cảm thấy em rất xinh.”

Tôi mặt dày cười đáp lại.  

Austin nghe vậy thì ngẩn người, sau đó cười rộ lên, vai anh ta run nhẹ trông thật thoải mái.

Anh ta chắc chắn sẽ cảm thấy tôi là một người đẹp không não. Nhưng anh ta không biết…

Người đẹp không não này đã trộm đồ của anh ta!

Tôi chắp tay sau lưng, nắm chặt chiếc chìa khóa vừa trộm được từ bên hông anh ta.

Có nó, tôi sẽ có thể lẻn vào tẩm điện của anh ta, lấy được chiếc vương miện pha lê.

……

Hình như cô bé Lọ Lem không thích tôi đi hẹn hò với hoàng tử, cô ta tức giận rồi. Tôi quyết định nấu một ít đồ ngon đến an ủi cô ta.

Cốc cốc cốc –

Ban đêm, tiếng gõ cửa của tôi vang lên trước phòng cô bé Lọ Lem.

“Là chị, Charlotte đây.”

Không ai trả lời, tôi mặt dày đẩy cửa ra.

“Bé yêu, xem chị mang cho em cái gì này?”

Tôi xách theo một đống đồ ăn, chỗ đồ ngon này tốn của tôi không ít thời gian đâu.

Gà Cung Bảo, cá hầm ớt, sườn cừu nướng thì là và bánh bí đỏ, cùng với một chiếc bánh kem phô mai dâu ngọt ngào!

Không có gì mà đồ ăn ngon không giải quyết được! Đặc biệt là mỹ vị của phương Đông bọn tôi ~

Trong phòng không người!

Tôi thầm nghĩ “Không ổn rồi”, ngoài kia trời tối đen như mực, cô ta có thể đi đâu cơ chứ?

Ma trận của hiệu trưởng còn chưa chuẩn bị xong, nếu lúc này cô ta thả con quỷ từ nơi sâu kín trong người ra… hậu quả thật không dám tưởng tượng!  

“Chị ơi ~”

Đang lúc tôi ngây người ở cửa, bên tai chợt vang lên một chất giọng lành lạnh lại ám muội.

Cả người tôi run lên, lông tơ dựng đứng!

Tôi nặn ra một gương mặt tươi cười, chầm chậm quay đầu lại.

Người thiếu nữ chỉ cách tôi một chút, đôi mắt sâu thẳm nhìn xuống tôi.

Mặt cô ta trắng bóc, đôi mắt đen láy giống như hai xoáy nước muốn hút con người ta vào đó. Mái tóc đen dài xõa tung, cặp răng nanh dài nhọn như ma cà rồng lồ lộ.

Rầm—

Cánh cửa phòng phía sau lưng cô ta đóng lại.

Phòng ngủ nhỏ hẹp, chỉ còn lại tôi và cô ta.

Đêm đen mịt mù cũng không bì được với bóng đêm u ám trong mắt cô ta, cô ta lộ ra vẻ thèm khát, ánh mắt dính chặt lên người tôi giống như đang liếm láp.

“Em đói quá chị ơi ~” Giọng người thiếu nữ mơ hồ.

Toang rồi toang rồi!

Đây là đang ám chỉ cái gì?

Muốn ăn cả tôi à?

Đột nhiên, cô ta đè cả nửa người lên người tôi: “Chị ôm em đi ~”

Tay tôi còn xách đồ, chịu không nổi sức nặng, tôi lập tức bị đè ra đất.

Thiếu nữ yandere dễ dàng lật tôi lên, khiến tôi trông như một miếng cá khô đang bị con mèo nhắm đến.  

Cô ta liếm lưỡi, ngửi khắp người tôi, tôi sợ đến mức cả người run rẩy không ngừng, nước mắt rơi như mưa.

Ngay lúc tôi cho rằng mình sắp bị ăn thịt đến nơi, cô ta đột nhiên dừng lại nhìn tôi, khuôn mặt ngây thơ, nũng nịu: “Chỉ như vậy đã khóc rồi sao?”

“Đừng sợ.” Cô ta nhỏ giọng an ủi, “Sẽ không có ai bắt nạt chị đâu.”

“Em sẽ bảo vệ chị. Mãi mãi!”

…..

Tiếng còi báo động bên ngoài vang lên, tiếng bước chân vội vàng từ ngoài hành lang vọng lại.

Nghe nói tiểu thư Liliane chết rồi!

Đầu cô ta bị vặn ra.

Ngoài ra, nghe pháp y nói, trước khi chết, hai chân cô ta còn bị nghiền nát.

10

Tâm trạng tôi vô cùng phức tạp.

Cô nhóc yandere biến thái cuối cùng cũng ra tay, nhưng lại không phải vì bản thân mình.

Mà là vì bảo vệ tôi!

Hành động của cô ta làm lòng tôi rối loạn…

Vốn dĩ tôi có hai phương án để thắng được trò chơi.

Một: Lấy được thiện cảm của cô bé Lọ Lem, để cô ta hạ bớt sự đề phòng với tôi. Sau đó phối hợp với hiệu trưởng (Tư tế Ánh Sáng) lừa cô ta vào trận pháp, bắt lấy và tiêu diệt!  

Giúp những người khác thoát khỏi số phận bị biến thành tiêu bản, đồng thời chiến thắng trò chơi.

Hai: Trộm vương miện thủy tinh của hoàng tử, dùng nó để khôi phục pháp thuật.

Sau đó dùng vũ lực của mình xử lý cô bé Lọ Lem, chiến thắng trò chơi.

Nhưng giờ phút này, lòng tôi lại dâng lên cảm giác không nỡ.

…….

Đầu sỏ gây tội giờ đây lại đang thưởng thức chỗ đồ ăn tôi mang đến một cách ngon lành.

“Chị ơi, chị tuyệt vời quá! Từ trước đến giờ em chưa được ăn món nào ngon như vậy, chỉ là hơi cay một chút.”

Người thiếu nữ ăn một miếng cá sốt cay, nghiêng đầu nở nụ cười dễ thương.

Trong mắt cô nàng đong đầy ánh sao.

“Ha ha, thích thì ăn nhiều chút đi.”

Tôi nặn ra một nụ cười, trong lòng lại rối rắm.

Có lẽ tôi đã thật sự thuần phục được ác quỷ, gợi lên trong cô ta một ít lòng yêu thương người khác?

Nhưng sau đó, tôi lại phải tự tay đẩy cô ta xuống vực thẳm!

Cô ta muốn bảo vệ tôi, tôi lại hợp tác với Đại Tư Tế để giết cô ta.

Tôi cảm thấy mình là đồ khốn nạn!

Nhưng nếu, không đem đẩy cô ta xuống vực thẳm thì sao?

Cô ta vẫn sẽ thẳng tay giết người.

Hơn nữa - 

Liệu tôi đã thật sự thuần phục ác ma hay chưa?

11

Bảy ngày sau, hoàng cung tổ chức một vũ hội lớn.

Vũ hội trên danh nghĩa là chọn lựa vị hôn thê cho hoàng tử, thực tế là săn giết cô bé Lọ Lem!

Hiệu trưởng – vị tư tế Ánh Sáng luôn được tôn kính trong hoàng cung – đã sắp xếp xong pháp trận trong khu vườn trên sân thượng, theo kế hoạch, đúng 0 giờ, tôi sẽ dẫn cô bé Lọ Lem vào bẫy.

Làn sóng bình luận òa khóc.

【 Đừng giết cô bé Lọ Lem! Cô ấy yêu cô như thế, sao cô nhẫn tâm lừa cô ấy như vậy! 】

【 Không muốn cô bé Lọ Lem chết, mong cô ấy được cứu! 】

【 Đúng vậy đúng vậy, tôi đã trèo lên thuyền rồi, hai người không thể sống hạnh phúc bên nhau sao? 】

【 Các vị đừng quên, cô bé Lọ Lem chính là một kẻ cuồng sát! Biết đâu cô ta chỉ đang lợi dụng tiểu bạch hoa thì sao! 】

【 Đúng thế đúng thế, mấy người không nhớ chuyện quyển sách ma kia sao? Không phải nó đã nhắc tiểu bạch hoa không được tin cô bé Lọ Lem rồi sao! 】

【 Tôi vừa tung đồng xu, tôi khuyên tiểu bạch hoa tin vào cô bé Lọ Lem. 】

【 Tôi vừa mới trải một quẻ Tarot, tôi khuyên tiểu bạch hoa không nên tin tưởng cô bé Lọ Lem!!! 】

Tôi đặt tay lên ngực, nhắm mắt lại.

Sau khi mở mắt, lòng tôi đã có quyết định: 【 Tôi quyết định lấy vương miện thủy tinh trước! 】

Một con người nhỏ yếu vô dụng như tôi, không làm được gì, nghĩ nhiều cũng chỉ mệt thân.

Chỉ có lấy lại pháp thuật, tôi mới đủ tư cách ngồi trên bàn đàm phán!

Nếu cô bé Lọ Lem đáng tin, tôi sẽ bảo vệ cô ấy.  

Nếu cô bé Lọ Lem không đáng tin, tôi sẽ áp chế cô ta.

Tôi bắt đầu mong đợi vũ hội bảy ngày sau ở hoàng cung, lúc đó sẽ là thời cơ tốt nhất để lẻn vào tẩm điện hoàng tử.

12

Ngày tôi mong đợi đã đến.

Màn đêm buông xuống, tôi và cô bé Lọ Lem ngồi trên chiếc xe ngựa bí ngô đến hoàng cung.

Cung điện vô cùng náo nhiệt, tôi và Lọ Lem bước lên từng bậc thang đi vào đại điện, nơi tràn ngập những lời hàn huyên của các quý và những bản nhạc du dương.

“Người đẹp, xin hỏi em có bằng lòng nhảy một điệu với tôi không?”

Hoàng tử Austin lịch thiệp chìa tay về phía tôi.

Ban đầu tôi không muốn, tôi muốn lẻn vào tẩm điện của anh ta để trộm đồ.

Nhưng đôi mắt ngọc bích sâu thẳm của anh ta lại chăm chú vào tôi.

Nhận ra anh ta có chuyện cần nói, tôi nhận lời mời, bước vào sàn nhảy.

Chúng tôi xoay người trên sàn nhảy trong điệu nhạc du dương.

Anh ta cúi đầu kề sát vào tay tôi, tôi nghe thấy lời khuyên: “Đừng tin cô bé Lọ Lem, cô ta sẽ giết chết mọi người, kể cả em! Lòng thương xót kẻ địch sẽ là thứ đẩy đồng đội và bản thân mình vào chỗ chết.”

Tôi giương mắt nhìn anh ta, hóa ra hoàng tử cũng tham gia vào kế hoạch săn giết.

Tôi gật đầu, anh ta như thở phào nhẹ nhõm, cảm kích hôn lên mu bàn tay tôi.

Hiệu trưởng hiền từ mặc trang phục tế lễ, đứng bên lan can tầng hai.

Xuyên qua đám người, ông ta ôn tồn lễ độ giơ ly rượu về phía tôi, kính rượu từ xa.  

Tôi đọc được khẩu hình của ông ta: 【 Xin cô, số phận của chúng ta đang nằm trong tay cô. 】

Các vị phu nhân tiểu thư trong sàn nhảy, các bậc quý tộc bên bàn ăn đều thi thoảng nhìn tôi, trong mắt tràn đầy lo lắng.

Tôi cố ý làm đổ rượu vang lên vạt váy, lấy lý do đi thay đổ để rời khỏi bữa tiệc.

……

Bước chân tôi vội vàng, xách váy chạy vội về phía tẩm điện của hoàng tử.

“Chị ơi, chị định đi đâu thế?”

Giọng nói êm ái lại khàn khàn vang lên trong hành lang tối đen làm tôi giật mình.

Một bóng đen xuất hiện ở góc ngoặt.

Bóng đen đi dưới ánh trăng, dáng hình yểu điệu, khuôn mặt thuần khiết, ánh mắt lại tối tăm xảo trá.

– là cô bé Lọ Lem!

Khóe môi cô ta cong lên thành một nụ cười không có thiện ý: “Chị muốn cưới hoàng tử phải không? Chị muốn bỏ rơi em sao?”

Cô ta nhẹ nhàng bước đến chỗ tôi, ép tôi vào tường.

Chóp mũi cô ta dí gần chóp mũi tôi, hơi thở nóng hừng hực.

“Chị ơi, nếu chị cưới hoàng tử, em sẽ biến chị thành tiêu bản…”

Đến rồi đó, dọa làm tiêu bản.

Con quỷ con này vẫn không đổi tính!

Nhận ra tôi đang run rẩy, cô ta nở nụ cười xấu xa, cúi đầu dí ngày càng gần tôi…

Tôi quay đầu tránh cô ta.  

Mắt nhìn chăm chú vào mũi chân, cẩn thận lựa lời: “Chị sẽ không cưới hoàng tử. Tiếng chuông reo lúc 12 giờ, chúng ta sẽ về nhà.”

“Thật sao?” Đôi mắt u ám của người thiếu nữ thoáng chốc sáng ngời, đầu ngón tay dịu dàng xoa mặt tôi.

Tôi ho nhẹ một tiếng: “Ừ! Nhưng trước đó, chị muốn đi ngắm cảnh trên sân thượng với em.”

Nghe tôi nói vậy, tay cô ta cứng lại, vẻ mặt trở nên lạ lùng: “Ồ? Lên sân thượng? Ngắm cảnh?”

“Chị, không lẽ chị… chị không có lời nào muốn nói với em sao?”

Ánh mắt cô ta sầm lại, che khuất tôi dưới bóng mình.

Tôi nhìn thấy mắt cô ta ngấn lệ.

13

Sau khi thoát khỏi cô bé Lọ Lem sau, tôi đi thẳng đến tẩm điện của hoàng tử.

Khi cô ta dò hỏi tôi, tôi đã đưa ra lựa chọn của mình: Mời cô ta đến khu vườn trên sân thượng.

Cuối cùng, cô ta mỉm cười nói “Được”.

Tôi đứng trước cửa tẩm điện của hoàng tử Austin, lấy chìa khóa ra.

Kẽo kẹt –

Cửa mở.

……

Hơi xui xẻo là tôi vừa vào, hoàng tử đã quay lại.

Anh ta còn dẫn theo một cô gái.

Kết quả là: Tôi chui xuống dưới gầm giường, bị buộc phải nghe trộm hai người trên giường abcxyz.  

“Austin yêu dấu, anh tuyệt quá!”

“Bé cưng à, em quá đẹp, làm tôi không khống chế được bản thân…”

Tôi bịt tai.

Hóa ra hoàng tử điện hạ lại là một kẻ lăng nhăng.

Chỉ vừa mới ở vũ hội ban nãy, anh ta còn khen mắt tôi quyến rũ xong.

Rất lâu sau đó…

Lâu đến mức tôi sắp ngủ gật dưới gầm giường.

Đột nhiên nghe thấy: “Ra đây đi, Charlotte thân yêu.”

Giây tiếp theo, đầu hoàng tử Austin lộn ngược, đối diện với tôi đang ở dưới gầm giường.

Anh ta cười rạng rỡ: “Nghe lén lâu như vậy, sao không ra chơi chung với bọn tôi thế?”

Tôi trợn mắt, mồm há hốc.

Tôi bò ra khỏi gầm giường, phát hiện anh ta đã đuổi cô gái ban nãy đi.

Austin nửa thân trần, cười dịu dàng: “Tôi đoán, em là vì cái này mà đến phải không?”

Anh ta giơ chiếc vương miện pha lê trong tay.

Dưới ánh trăng, vương miện phát sáng rực rỡ, trông vô cùng bắt mắt.

Hoàng tử đến gần tôi, đuôi mắt cong cong: “Tất cả các thiếu nữ tối nay đều là vì cái này mà đến, đội chiếc vương miện này lên, có nghĩa là trở thành vị hôn thê của tôi, trở thành Thái Tử Phi của vương quốc giàu có này, trở thành vương hậu tương lai.”

“Nhưng, trộm cắp cũng không phải hành vi tốt đẹp gì.”

“Không bằng…”  

Anh ta nói, quỳ một chân trên đất, dâng chiếc vương miện cho tôi, khuôn mặt thành kính, dường như cái người vừa mới điên loan đảo phượng với người khác kia và anh ta là hai người khác nhau vậy.

Hoàng tử Austin ngẩng đầu, con ngươi màu xanh ngọc lấp lánh, chân thành hỏi: “Charlotte thân mến, em có bằng lòng cưới tôi không? Em có bằng lòng nhận lấy chiếc vương miện pha lê quý báu này không?”

Thật đúng là một bài kiểm nghiệm linh hồn mà.

Tôi thật sự rất muốn nhận chiếc vương miện này!

Tôi hơi quay đầu, ngoài cửa sổ vang lên tiếng lá rụng.

Lá trên cây đa lớn lay động trong gió đêm, phát ra tiếng xào xạc.

Tôi biết, cô bé Lọ Lem đang trốn trên chạc cây nghe lén.

– tôi vừa hứa với cô ta, tuyệt đối không trở thành hôn thê của hoàng tử.

Nếu tôi nhận lời cầu hôn, tôi sẽ lấy được vương miện, khôi phục pháp thuật, nhưng cũng đồng thời đánh mất sự tin tưởng của cô bé Lọ Lem.

Hoàng tử Austin nhìn tôi, cố thuyết phục: “Nhận lấy đi, đứng ở phe chúng ta! Đứng ở phe của chính nghĩa! Nếu em có thể tuân thủ 『 điều đó 』, tôi xin thề sẽ trung thành với em mãi mãi. Từ giờ phút này đến phút cuối cùng của sinh mệnh, tôi sẽ chỉ yêu mình em!”

“Tin tôi, tôi xin thề bằng dòng máu hoàng thất!”

“Em có bằng lòng lấy tôi không?”

Vị hoàng tử quen thói trăng hoa lại dùng tình yêu của mình, lấy tước vị vương hậu cao quý và toàn bộ của cải vương quốc để mời tôi tuân theo thỏa thuận với tư tế Ánh Sáng – dụ dỗ và đánh bẫy Lọ Lem.

Điên cuồng thật*!

*Nguyên gốc真是蛮拼的! (dịch thô: thật là chăm chỉ): là một thuật ngữ trên Internet có nghĩa là “làm việc rất chăm chỉ” hoặc “làm việc rất chăm chỉ”. Kết quả có thể không nhất thiết là thành công. Nó chủ yếu được sử dụng để khen ngợi thái độ làm việc chăm chỉ của người khác. Nó có nghĩa là bạn sẽ không làm được trong những trường hợp bình thường và vượt quá khả năng bình thường của bạn.

“No, thanks.”

Tôi thở dài, đẩy vương miện trong tay anh ta ra, không nói lời nào và rời đi.

Đi được vài bước, khóe miệng tôi cong lên.

– vương miện đã nằm trong tay tôi từ lâu rồi!

Ngay trước khi Austin và tình nhân của anh ta bước vào phòng, tôi đã đánh tráo xong chiếc vương miện pha lê.

14

“Ting-”

Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên: “Chúc mừng người chơi Lý Khả Ái lấy được vương miện pha lê.”

“Để kích hoạt vương miện, cần 『 một trái tim chân thành 』.”

“Sau khi vương miện được kích hoạt, phong ấn trên người cô sẽ được giải trừ, khôi phục lại toàn bộ『 khí 』của cô.”

Hóa ra lấy được vương miện còn chưa đủ, hệ thống đúng là thích tạo thử thách cho tôi mà!

……

Gần đến nửa đêm, ngoài hoàng cung bắn pháo hoa rực rỡ.

Từng cụm pháo nối bước nhau nở rộ trên bầu trời đêm, dù chỉ sau giây lát đã thành tro tàn, nhưng thứ đẹp đẽ kia vẫn từng tồn tại, từng ngưng đọng.

Tôi nắm tay cô bé Lọ Lem đi lên sân thượng.

Vườn hoa trên sân thượng rất rộng, rất nhiều các quý tộc sau khi khiêu vũ đã ngồi nghỉ ở đây.

Đại Tư Tế dựa vào một khóm hoa tử đằng, cầm một cuốn sách ma thuật trong tay.

Từ khi tôi và cô bé Lọ Lem xuất hiện trên sân thượng, đôi mắt màu hổ phách của ông ta đã nhìn chằm chằm vào chúng tôi, nhìn chúng tôi từng bước đi vào pháp trận trên mặt đất…

Từng bước một….

Ngay khi chúng tôi bước vào trong pháp trận!  

Tư tế Ánh Sáng búng tay.

Tách –

“Các quý tộc” đang nghỉ ngơi xung quanh lập tức biến thành những biểu tượng kỳ quái bay trên không trung.

Những giai điệu kỳ quặc vang lên, làm người ta liên tưởng đến những khúc tùy hứng cổ điển và những nghi thức tế lễ tà giáo đáng sợ.

Hóa ra những quý tộc đang nghỉ ngơi đó không phải người mà là một bộ phận của trận pháp!

Cô bé Lọ Lem đột nhiên đẩy tôi ra giữa trận pháp.

Những ký hiện đang nhảy múa giữa không trung giống như những con rắn lớn màu đen tàn ác, quấn lên chân tôi… chỉ trong thoáng chốc, hai chân tôi tê rần, quỳ rạp xuống đất.

“Không ngờ phải không? Tiểu thư Charlotte.”

Mặt nạ hiền hậu của hiệu trưởng vỡ vụn, thay vào đó là nụ cười tà ác quái dị.

Đây là lần đầu tiên ông ta lộ ra vẻ mặt này, rất không hợp với tác phong lịch lãm ban đầu.

Ông ta kiêu ngạo nhún vai: “Ôi chao, có lẽ tôi nên gọi cô là người chơi Lý Khả Ái mới đúng chứ?”

Cô bé Lọ Lem ôm tay, ngoan ngoãn đứng cạnh ông ta, cặp răng nanh nhọn hoắt lộ ra.

Người thiếu nữ nhìn tôi từ trên cao, giọng khàn khàn: “Cô bị lừa rồi! Bị lừa từ trước khi bước vào ải này cơ.”

Trước khi bước vào ải?

Quyển sách hướng dẫn kia ư?

Trên đó viết cô bé Lọ Lem tàn sát mọi người trong ải đó, biến bọn họ thành tiêu bản.

Lọ Lem lạnh lùng nhìn tôi: “Tôi là ác ma thì không sai, nhưng kẻ biến mọi người thành tiêu bản lại là thầy tôi – tư tế Ánh Sáng! Hơn nữa, cô nghĩ hoàng tử và các quý tộc khác đều đứng về phía cô hay sao?”  

“Không, bọn họ đều là BOSS của ải này.”

“Tôi cũng cùng phe với bọn họ.”

“Người bọn tôi muốn giết chết và biến thành tiêu bản, vẫn luôn là lũ người chơi ngu xuẩn các người!”

Sau khi tôi bị bắt được, tiếng hoàng tử vang lên từ sau lưng tôi.

Anh ta cười sung sướng.

“Thân ái à, em vẫn luôn nghĩ em hợp tác với chúng tôi, dụ bắt Lọ Lem.”

“Thật ra con mồi thật sự lại là em!”

“Ngay từ khi em bước vào ải này, Đại Tư Tế đã biết em là người chơi rồi.”

Đại Tư Tế mới là đại BOSS trong trò chơi này.

Ông ta viết thư cho tôi, bày tỏ muốn hợp tác với tôi, cảm ơn tôi mạo hiểm làm gián điệp bên cạnh cô bé Lọ Lem, nhắc nhở tôi không được nhân nhượng với cô bé Lọ Lem…. tất cả chỉ là một vở kịch!

Chúng đều để tôi tin cô bé Lọ Lem là ác ma.

Làm tôi không đề phòng đi lên sân thượng, chui vào bẫy.

Mà sự thật là: Cô bé Lọ Lem mới là gián điệp!

Bọn họ ra lệnh cô bé Lọ Lem ẩn nấp bên người tôi, trông chừng tôi, hoàn thành việc săn giết tôi!

15

Hoàng tử Austin lắc ly rượu vang đỏ, nhìn tôi rơi vào trận pháp như một con thú bị giam cầm trong vòng vây phép thuật.

Anh ta hơi ngẩng đầu về phía tư tế Ánh Sáng: “Ra tay đi, thưa thầy thân mến. Còn đợi gì nữa?”

Sau khi nhận lệnh, đôi tay của tư tế Ánh Sáng bắt quyết, một cụm ánh sáng màu đỏ sẫm hiện lên trong tay ông ta…. tụ lại thành một cái đầu hắc xà.

Ngay khi đầu rắn sắp lao ra cắn tôi!

Phụt –

Tư tế Ánh Sáng quỳ rạp xuống đất, khóe môi chảy máu.

Cô bé Lọ Lem đã vặn gãy cổ ông ta!

Sau đó, thi thể của ông ta đau đớn giãy dụa, chầm chậm hiện nguyên hình.

Hóa ra, hình dạng thật là một hắc xà khổng lồ ba đầu, chẳng qua giờ chỉ còn lại hai cái đầu.

“Không ngờ phải không? Hoàng tử điện hạ.”

Tôi cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn anh ta: “Kẻ mắc lừa là các người đó.”

……

Ba giờ trước, tôi bị cô bé Lọ Lem chặn lại trong hàng lang tối đen.

Mắt cô ta ầng ậc nước hỏi tôi: “Chị, không lẽ chị… chị không có gì muốn nói với em sao?”

Khoảnh khắc ấy, lòng tôi đau xót: Cô ấy bảo vệ tôi, tôi thật sự muốn đẩy cô ấy vào vực thẳm hay sao?

Tôi không muốn!

Tôi không muốn như vậy!

Tôi muốn đánh cược một lần, cược một trái tim chân thành!

Tôi lau nước mắt cho cô bé Lọ Lem.

Tôi dịu dàng nhìn vào đôi mắt trong veo như nước hồ của cô ấy: “Chị muốn nói cho em biết một chuyện.”  

Tôi kể lại kế hoạch săn bắt cô ấy.

“Chị!”

Cô ấy nhào vào lòng tôi.

“Chị à! Em vẫn luôn đợi chị nói điều này cho em!”

Người thiếu nữ khóc không thành tiếng trong lòng tôi.

“Em vẫn luôn tự nhủ, chỉ cần chị nói cho em biết, vậy em cũng nói cho chị biết…”

“Chị, chị mới là con mồi thật sự!”

Sau đó, cô ấy nói tôi biết kế hoạch thực sự của tư tế Ánh Sáng.

Hệ thống ơi là hệ thống…

Tôi cứ tưởng, trước khi lấy được vương miện pha lê thì tôi đã có “một trái tim chân thành” rồi cơ.

16

Tôi đội vương miện pha lê lên đầu, vương miện tỏa ra ánh sáng dịu dàng.

Tôi cảm thấy một luồng “Khí” mạnh mẽ không ngừng trở về thân thể tôi.

……

“Đồ phản bội!”

Hắc xà tức giận vì bị phản bội, nó đột nhiên hất đuôi, hất cô bé Lọ Lem lăn ra đất, giận dữ lao đến cắn cổ Lọ Lem!

Tôi đưa tay kết ấn: “Chấn quyết, Lôi Đình Bạo Nổ!”

Trong chớp mắt, sấm chớp đánh rung trời. - 

Vô số tia sét ầm ầm đánh xuống!

Hắc xà tế lễ, hoàng tử Austin và các ký hiệu quỷ quái đang nhảy nhót giữa không trung đều bị đánh trúng.

Sau cú sét đánh, những kí hiệu hóa thành tro bụi, hoàng tử bất tỉnh nằm trên đất. Rắn hai đầu choáng váng một lúc, sau đó vẫn không tử bỏ ý định, lao về phía tôi.

“Ly quyết, nghiệp hỏa phần thân!”

Một ngọn lửa lớn bay đến, bao trùm nó.

Cô bé Lọ Lem “vỏ kiêu ngạo, ruột đáng yêu” ôm tay: “Dám bắt nạt tôi, chị sẽ bảo vệ tôi đấy!”

Cuối cùng, dưới sự thiêu đốt của Nghiệp Hỏa, tư tế hắc xà biến thành tro tàn.

Nhưng nó còn kiên cường hơn so với tưởng tượng của tôi.

Tro tàn lững lờ bay lên, vọt vào trang sách ma lúc trước Đại Tư Tế cầm.

Cuốn sách ma kêu: “Các ngươi nghĩ rằng các ngươi sẽ thắng sao? Ta sẽ quay về quá khứ! Về khi các ngươi còn chưa đoàn kết với nhau, châm ngòi phá hoại tình cảm các ngươi!”

“Kết cục sẽ bị ta viết lại!”

Quái vật cười tàn ác hóa thành một tia sáng, biến mất.

Cô bé Lọ Lem lo lắng chạy đến bên người tôi: “Chị…”

“Đừng lo,” tôi xoa đầu cô ấy, cười tủm tỉm: “Chị đoán nó sẽ bị lửa trong lò thiêu chết.”

Tôi nhớ đến cuốn sách ma bị tôi lỡ tay ném vào lò sưởi hai tháng trước, không khỏi nhướng mày.

Thân là đại BOSS, tuy quỷ kế của ông ta có nhiều, nhưng lại hơi đen đủi.

Làn sóng bình luận không biết nên khóc hay cười.  

【 Clm! Hóa ra nó chính là quyển sách ma tự xưng là chúa cứu thế kia! 】

【 Ôi mẹ ơi ~ người tính không bằng trời tính, đại Boss này vừa mới xuyên qua đã bị tiểu bạch hoa lỡ tay thiêu chết ······】

【 Đúng là 『 lỡ tay 』! 】

【 Ai mà ngờ được Boss lớn lại sa vào vòng tuần hoàn chết. 】

【 Ha ha ha tiểu bạch hoa lúc trước nói bừa quyển sách ma kia là ác quỷ châm ngòi ly gián, đúng là không sai tí nào mà. 】

【 Là sai lầm, cũng là số phận! Chúc mừng hai tháng trước tiểu bạch hoa lỡ tay oánh chết một con Boss. 】

……

Pháo hoa rực rỡ vẫn còn nở rộ giữa bầu trời.

Bọn tôi sóng vai nhau đứng ở trên sân thượng ngắm cảnh.

Cô bé Lọ Lem vui vẻ lên kế hoạch hôm sau với tôi, kế hoạch tương lai.

“Chị ơi, em muốn ăn món cá sốt cay và bánh kem dâu tây.”

“Tuần sau chúng ta đi Lâu đài Thiên Nga mới được không? Em muốn đi xem hươu sao ăn cà rốt!”

“Chị ơi, chị nghĩ thiên nga trắng có ăn cá không?”

“Nguyên tác《 Cô bé Lọ Lem 》như nào ạ? Lọ Lem là đứa trẻ hư sao?”

“Chị ơi, em là đứa trẻ hư sao?”

“Chị ơi, hình dạng thật của chị là tóc đen mắt đen phải không?”

Thiếu nữ không ngừng líu lo bên tai tôi.

Cô ấy không để ý tôi đang dần biến thành những đốm sáng màu vàng.  

Không nhận ra tôi đang dần biến mất.

“Xin lỗi em, bé Cin.”

“Chị không thể về nhà với em nữa rồi.”

“Em không phải đứa trẻ hư. Em là một đứa nhỏ chỉ cần được một chút ấm áp sẽ sẵn lòng trao đi yêu thương.”

“Chị sẽ âm thầm trở về xem em.”

“Chờ chị nhé ~”

Bụp-

Pháo hoa rực rỡ cả bầu trời.

Ngoại truyện

Đại sảnh trò chơi phát thông báo.

“Đinh -”

“Ải 《 Cô bé Lọ Lem 》 đã được phá.”

“15 vạn tiền thưởng của trò chơi đã được gửi vào tài khoản của người chơi, vui lòng chú ý kiểm tra và nhận.”

……

Tôn Chiêu đứng đợi tôi ở lối vào.

Cậu ấy kích động đến mức mặt đỏ bừng: “May là có cô! Để thể hiện lòng biết ơn, tôi mời cô đi hát Karaoke. Hân hạnh không?”

Tôi lén liếc cậu ấy: “Học sinh cấp 3 mà rảnh như vậy sao?”

Cậu ấy kiêu ngạo ngẩng đầu: “Tôi được tuyển thẳng vào Bắc đại rồi.”  

Tôi: “….”

Ầy, suýt quên trí nhớ của cậu ấy rất đáng kinh ngạc.

Ở  ải《 Bách quỷ kinh mộng 》, tôi đã bị ấn tượng với trí nhớ của cậu ấy đến mức hoài nghi nhân sinh.

Đêm đó, chúng tôi hát cả đêm, giọng ca của tôi cũng thành công làm cậu ấy hoài nghi nhân sinh.

Rạng sáng, chúng tôi cùng lúc nhận được thông báo của hệ thống.

【 Thông báo khẩn! 】

【 Người chơi đã qua ải《 Cô bé Lọ Lem 》tối nay chú ! NPC cô bé Lọ Lem đã chạy trốn! 】

【 Có thể cô ấy đang lang thang xung quanh bạn….】

Ngay sau đó, một giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên trước cửa phòng tối đen.

“Chị ơi, chị biết em không thích chờ đợi mà.”

← Chương trước
Mục lục
Chương sau →
Series Lý Khả Ái: Lớp 11A3 – Tất Thắng! (P1)Series Lý Khả Ái: Trương Tam và Cthulhu (P2)Series Lý Khả Ái: Bách Quỷ Kinh Mộng (P3)Series Lý Khả Ái: Khách Sạn Quý Phi (P4)Series Lý Khả Ái: Tân Khoa Trạng Nguyên (P5)Series Lý Khả Ái: Tiểu thư Jenny (P6)Series Lý Khả Ái: Thanh Sơn Hữu Hạnh Mai Trung Cốt (P7)Series Lý Khả Ái: Viện Bảo Tàng (P8)Series Lý Khả Ái: Cô bé Lọ Lem (P9)Series Lý Khả Ái: Mắt Mỹ Nhân (P10)Series Lý Khả Ái: Vọng Thư (P11)Series Lý Khả Ái: Nụ Cười Trị Giá Ngàn Vàng (P12)Series Lý Khả Ái : Giải Dược Của Đại Đường (P13)Series Lý Khả Ái: Sắc Huyết Phong (P14)Series Lý Khả Ái: Mệnh của ngài thiếu ta (P15)Series Lý Khả Ái: Sao Phải Khổ Vậy (P16)Series Lý Khả Ái: Ngộ Không (P17)Series Lý Khả Ái: Nguyệt Dạ Lang Nhân Sát (P18)Series Lý Khả Ái: Trân Lung Sơn (P19)Series Lý Khả Ái: Ta Muốn Thành Tiên (P20)Series Lý Khả Ái: Omega Duy Nhất (P21)Series Lý Khả Ái: Kết Duyên Với Ta (P22)Series Lý Khả Ái: Khi nào trăng sáng soi người quay về (P23)Series Lý Khả Ái: Tôi Có Một Nhóm Chat Cổ Mộ (P24)Series Lý Khả Ái: Bảng Phong Thần (P25)Series Lý Khả Ái: Cổ Trấn Ma Sói (P26)Series Lý Khả Ái: Mòn mỏi đợi chờ đến khô héo (P27)Series Lý Khả Ái: Gà bệnh và Phượng Hoàng (P28)Series Lý Khả Ái: Từng nguyện đứng đầu nhân gian (P29)Series Lý Khả Ái: Chung Cư Quỷ (P30) 🔒Series Lý Khả Ái: Tôi Vẫn Đi (P31)Series Lý Khả Ái: Show Ngôi Sao Yêu Quái (P32) 🔒Series Lý Khả Ái: Cẩm Nang Nuôi Loài Người (P33)Series Lý Khả Ái: Hỷ (P34) 🔒Series Lý Khả Ái: Chuyến Tàu Quỷ Quái (P35)Series Lý Khả Ái: Tiếu Ngạo Thương Hải (P36) 🔒Series Lý Khả Ái: Mùa xuân năm Vĩnh Hy thứ tư (P37) 🔒Series Lý Khả Ái: Mười Hứa Tiên (P38)Series Lý Khả Ái: Trốn khỏi Tứ Tượng Thành (P39)
Cài đặt đọc

Để lại một bình luận

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc