Sau khi bị ràng buộc với hệ thống sửa văn.
Tôi đã đổi từ “Nổ đầu” thành “Dập đầu.”
Con Yêu Miêu đang muốn bóp nát đầu của tôi…
Đột nhiên, nó trượt gối một cái rồi lao đến dập đầu lạy tôi rối rít!
Những người chơi vừa mới xem thường tôi lập tức khiếp sợ: “A a a! Cô ấy thật sự khiến cho boss lớn quỳ xuống sao?”
1.
【 Núi Trân Lung 】 là một ải cổ phong cấp S mới ra mắt.
Phong cách đồ họa đẹp điên còn đậm chất huyền bí và rất hợp gu của tôi.
Đứng trong sảnh trò chơi, tôi nghiêm túc đọc quyển giới thiệu.
Để thu hút người chơi, nhà phát hành đã đưa ra những lời quảng cáo đầy hấp dẫn, như:
【 Sau khi đăng ký, người chơi may mắn sẽ được nhận kỹ năng 『 Sửa văn 』 】
【 Từ đây có thể nghịch thiên sửa mệnh, hô mưa gọi gió! Khiến cả thế giới phải quỳ dưới chân bạn! 】
Tôi nhíu mày.
Nói cách khác thì những người không có kỹ năng này chẳng phải sẽ bị người khác giày vò, phải quỳ dưới chân họ sao?
Tham gia trò chơi là chấp nhận rủi ro, đăng ký phải thật cẩn thận.
…
Trong sảnh trò chơi, năm gã đàn ông cao to đang vây quanh tôi.
“Muốn chết à~ Cái con nhóc này đúng là không biết trời cao đất rộng mà!”
“Một con bé chỉ cao 1m6 mà cũng dám chơi ải cấp S? Chỉ e là có mạng đi, không có mạng về!”
Một tên tóc đỏ phấn khích nói: “Nghe đồn đại ca Lý Khả Ái cũng sẽ tham gia ải này! Ha ha, tôi là fan của anh ấy nên lần này, tôi nhất định phải xin được chữ ký!”
“Chẳng phải Lý Khả Ái là nữ sao?”
Tên tóc đỏ phản bác: “Làm gì có chuyện con gái mạnh được như vậy! Chắc chắn là đàn ông!”
Cả đám đàn ông đồng thanh tán thành: “Đúng đúng, chắc chắn anh ấy là một gã cơ bắp với cái tên kỳ lạ!”
Nói xong về Lý Khả Ái, bọn họ quay sang chế giễu tôi.
“Anh Khải, con nhóc này trông cũng xinh đó chứ, chút nữa anh có muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân không?”
“Cút, đừng có nói bậy bạ!” Người đàn ông cụt tay cắt ngang: “Đây là ải cấp S đấy! Tôi còn chưa chắc mình có sống sót không.”
Anh ta không chắc chắn hả?
Nhưng tôi thì chắc chắn.
Vì tôi chính là Lý Khả Ái, người đứng thứ bảy trên bảng châu Á, là chuyên gia chém thần đây.
2.
Tôi tên là Lý Khả Ái, là một đạo sĩ sống ở thế kỷ 21.
Tôi xuất thân từ phái Tiêu Dao ở núi Phù Mộng, tinh thông chú thuật, bùa chú và thuật triệu hồi.
Ngoài ra tôi còn giỏi đánh nhau!
Ngay cả sư phụ cũng từng bị tôi đánh đến gãy hai cái răng.
Vì để giúp sư tỷ trả nợ, tôi đã nhận lời tham gia trò chơi kinh dị và bước vào không gian game đầy bí ẩn.
Thắng thì được một khoản tiền lớn.
Thua thì mất mạng.
Nhưng không sao, dù sao thì tôi cũng sẽ không thua.
…
Sau khi đăng ký trò chơi xong, tôi và năm gã ồn ào kia bị đưa đến cùng một địa điểm – Lâm Phủ.
Hệ thống phân vai cho chúng tôi.
…Tôi là đại tiểu thư của Lâm Phủ, còn năm người kia sẽ là hộ vệ của tôi.
Năm gã ấy lập tức kêu khổ không ngừng: “Cái đệt mợ! Ải cấp S đã khó mà giờ còn phải bảo vệ thêm một cái của nợ!”
“Hệ thống, nếu đại tiểu thư chết thì sao?”
Rõ ràng bọn họ chẳng buồn lo lắng đến chuyện chết sống của tôi.
Không biết hệ thống đã trả lời bọn họ thế nào, tôi chỉ thấy năm tên đàn ông cao to la hét thảm thiết.
Tôi đỡ trán thở dài: Mấy tên ngu ngốc này… Còn chưa biết ai bảo vệ ai đâu.
Chỉ một ngón tay của tôi cũng đè bẹp được họ.
Nhưng ngay sau đó…
Hệ thống cười gian: 【 Lý Khải Ái, cô bị hạn chế sử dụng pháp thuật! 】
【 Chỉ khi tiêu diệt được thi ma ở núi Trân Lung, cô mới vượt qua được ải, chúc may mắn! 】
Gì cơ?
Tôi không đoạt được kỹ năng “Sửa mệnh”, đã thế còn không được dùng pháp thuật?
Còn phải dắt theo năm gã ngốc kia đi giết thi ma?
Xem ra đây chắc chắn là đường chết rồi.
3.
Khu dinh thự của Lâm gia rất lớn, sân vườn mọc đầy cỏ dại, dường như đã lâu không được chăm sóc.
Những giọt sương trên ngọn cỏ phản chiếu ánh trăng, trông như đôi mắt đang rơi lệ.
Tôi đứng dưới gốc cây liếc nhìn năm tên hộ vệ mới nhận việc, giọng điệu dịu dàng nhưng đầy ẩn ý: “Như vậy các người cũng rõ rồi đó, mục tiêu của chúng ta chính là tiêu diệt thi ma ở núi Trân Lung! Nhưng vì chúng ta hoàn toàn không biết gì về thi ma, nên phải đi tìm một NPC để hỏi thăm tình hình, những tà tinh quỷ quái thường thích trú ngụ trong mấy nơi bỏ hoang như thế này, mấy người đi bắt một con về đây đi.”
Năm tên hộ vệ há hốc mồm, tất cả đều chỉ vào mũi mình, hỏi: “Chúng tôi? Đi bắt quỷ á?”
Lúc này, trong kênh livestream, các dòng bình luận đã nhộn nhịp hiện lên
【 Cô gái này quả thực quá xem trọng bọn họ rồi! 】
【 Mấy anh trai này thứ hạng toàn ngoài top 1000 châu Á, làm sao dám đi bắt quỷ cơ chứ! 】
【 Cũng không thể nói như vậy! Dù gì anh Khải cũng đứng hạng 999, xem như cũng có tí danh tiếng mà. 】
【 Cánh tay của anh Khải bị ma bẻ gãy trong ải cấp 5A đó, đối với cấp S thế này thì làm sao đấu lại quỷ được! 】
Ừm, xem ra tôi đã đánh giá bọn họ quá cao rồi.
Đúng lúc tôi còn đang nghĩ bước tiếp theo nên làm gì thì từ góc hành lang đã xuất hiện một bóng đen mờ mờ.
Năm tên hộ vệ cao to giật bắn mình, người đàn ông được gọi là anh Khải vội nhấc bổng tôi lên như vác bao gạo… cả đám cắm đầu bỏ chạy!
“Khoan đã, khoan đã!”
Cái bóng đen kia cuống cuồng hét lên: “Đừng chạy! Đừng chạy mà…”
Nhưng năm tên hộ vệ cao to ấy làm sao chịu nghe.
Cơ thể họ thì to như núi nhưng chạy trốn thì nhanh như thỏ.
Vèo…
Bóng đen thoắt cái đã chặn trước mặt chúng tôi.
Dưới ánh trăng, chúng tôi thấy rõ đó là một ông lão gầy còm, lưng khom như cái cung, làn da ông ấy tái nhợt với đôi mắt thâm quầng, nếp nhăn trên mặt chảy xệ như sắp rớt xuống đất.
“Quỷ! Quỷ kìa…”
Đám hộ vệ cao to hoảng hốt kêu gào, sau đó càng chạy trốn nhanh hơn.
“Dừng!”
Năm lá bùa vàng bay ra dán chặt lên trán từng hộ vệ khiến họ đứng yên bất động.
Ông lão ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào tôi, nói: “Đại tiểu thư, người không còn nhận ra tiểu lão nhân sao? Nô… Ta, ta là Lâm Sinh đây.”
Trên đầu ông lão hiện lên dòng chữ đỏ.
Lâm Sinh, thầy dạy học của Lâm phủ.
Ồ, NPC tự tìm đến rồi, vậy thì không cần phải bắt quỷ nữa.
Lâm Sinh cúi người hành lễ, đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi, nói: “Tiểu thư, cuối cùng A Sinh cũng chờ được người trở về!”
Ông ấy vươn tay, một đèn lồng đỏ rực hiện ra từ hư không.
Hửm?
Kỹ năng này trông giống pháp thuật của tôi ghê.
Lâm Sinh cầm đèn lồng, mỉm cười nói: “Nhị tiểu thư đang nôn nóng muốn gặp người lắm, xin mời đi theo ta.”
Nhị tiểu thư?
Hóa ra Lâm phủ không phải là một ngôi nhà hoang mà vẫn còn có người sống ở đây!
4.
Lâm Sinh dẫn chúng tôi đi đến từ đường.
Ánh sáng bên trong từ đường u ám, khói nhang bay lượn lờ tỏa ra từ trong lư hương.
Những bài vị được xếp thành hàng, dưới ánh nến đỏ rực toát lên vẻ âm u lạnh lẽo, sắp xếp thành ba dãy.
Tôi hỏi: “Nhị tiểu thư ở đâu?”
Lâm Sinh chỉ tay về phía trước, một bài vị bất ngờ rung lắc dữ dội!
Vèo…
Một bóng trắng từ bài vị lao ra khiến cho anh trai đầu trọc với cánh tay xăm trổ trong năm người hộ vệ lập tức trợn ngược mắt ngất xỉu.
Bốn người còn lại thì run rẩy đứng chắn trước mặt tôi.
Bốp bốp bốp bốp…
Từng người đều bị bóng trắng kia tát thẳng vào mặt.
Khi bóng trắng đến gần, tôi lùi lại một bước.
Ai ngờ bóng trắng ấy lại phấn khích bay vòng quanh tôi còn ríu rít nói không ngừng, thanh âm ấy nghe giống như một thiếu nữ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi.
“Tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng về rồi! Thanh Thanh đã chờ tỷ mà tức muốn phát khóc luôn á!”
“Mỗi tối Thanh Thanh đều đếm ngón tay chờ ngày tỷ trở về.” Bóng trắng kia đưa bàn tay trắng toát nhưng không thấy rõ ngón nào: “Thế mà tỷ đã rời đi rất lâu!”
“Thanh Thanh muốn ăn khoai nướng do tỷ làm!”
“Muốn giữa trời đông tuyết rơi vừa bóc quýt ăn vừa ngắm tuyết cùng tỷ…”
Cô nàng hạnh phúc bay vòng quanh tôi, vừa lải nhải đòi ăn khoai nướng.
Lâm Sinh đứng cạnh cũng lau nước mắt, nghẹn ngào nói: “A Sinh cũng muốn nhóm lửa cho đại tiểu thư và nhị tiểu thư sưởi ấm, muốn nghe đại tiểu thư ngâm thơ ‘Rượu mới xanh như tơ, lò sưởi nhỏ lửa hồng’…”
Tôi: “…Nướng khoai thôi mà, chuyện nhỏ như con thỏ.”
Hệ thống đáng ghét này! Không thèm cung cấp chút thông tin nền nào cả, khiến tôi chẳng hiểu chuyện gì.
Khoai nướng?
Nó là đạo cụ quan trọng sao?
Phải chăng chỉ cần nướng khoai cho họ ăn, tôi sẽ moi được tin tức về thi ma từ miệng vị nhị tiểu thư này?
5.
Hai tên to cao bị tôi sai ra chợ đêm mua khoai tây, hai người còn lại thì lo nhóm lửa.
Nửa tiếng sau, mấy củ khoai được nướng vàng ươm, thơm phức.
Đám đàn ông kia cũng rất sành ăn, bọn họ còn mua cả muối tiêu, thì là và bột ớt.
Chỉ cần rắc lên, mùi vị đúng là tuyệt vời!
Bình luận trong livestream bắt đầu xuất hiện:
【 Sao đột nhiên trở thành chương trình ẩm thực đêm khuya thế này? Đáng ghét, tôi đói quá! 】
【 May thật, tôi đang ăn bún ốc, tôi đã cúi đầu hút gấp một miếng! 】
【 Ha ha còn tôi đang ăn đồ nướng đây (nhai nhồm nhoàm), giờ phải thêm một phần khoai nướng nữa mới được (nhai nhồm nhoàm). 】
Mặc dù bóng trắng chỉ là một hồn ma không rõ mặt mũi nhưng tôi vẫn cảm nhận được cô nàng đang rất hạnh phúc, Lâm lão cũng vậy. nước mắt rơi lã chã như chuỗi hạt đứt dây.
Chốc lát lại khóc sau đó lại cười.
Dù tôi và họ vốn không hề quen biết, nhưng tôi cảm nhận được, họ thật sự rất nhớ vị đại tiểu thư của nhà họ Lâm này.
Ầm…
Lò lửa bị đá lật tung! Khoai nướng thì rơi tứ tung.
Một tiếng cười ghê rợn vang lên: “Thì ra các ngươi là mấy tên người chơi đáng ghét! Cuối cùng ta cũng bắt được các ngươi rồi!”
Người đá lật bếp lò là một thiếu niên tuấn tú còn có chút quyến rũ.
Cậu ta có một đôi tai mèo, mắt hai màu một xanh lam tựa bầu trời, một xanh lục như lá liễu đầu xuân.
Cậu ta biết chúng tôi là người chơi!
Trong mắt cậu ta lóe lên tia hung ác rồi giương móng vuốt lao tới!
Ngay lúc này, tên trọc kia vừa tỉnh lại: “Hửm? Lúc nãy tôi làm sao thế nhỉ…?”
Nhưng khi nhìn thấy con Yêu Miêu có khuôn mặt dữ tợn và hồn ma đang bay lơ lửng, anh ta lập tức trợn trắng mắt rồi lăn ra bất tỉnh lần nữa.
…
Tình huống có chút khó giải quyết.
Rõ ràng con Yêu Miêu kia đến để giết chúng tôi và mục tiêu đầu tiên của cậu ta chính là tôi!
Cậu ta bước từng bước ép sát tôi.
Trong lúc đó cậu ta còn đá bay Lâm Sinh đang cố bảo vệ cho tôi.
Bốn tên hộ vệ còn tỉnh táo thì một người vung côn nhị khúc, một người quơ búa chiến, một người giật xích sắt muốn tìm cơ hội ra tay.
Còn gã to con tóc đỏ thì đang co rúm trong góc, sợ hãi đến mức nước mắt rơi lã chã.
Anh ta tố cáo: “Em gái này không biết tự lượng sức mình, dám xông vào phụ bản cấp S thì chết cũng đáng đời! Tại sao phải kéo chúng ta chết theo chứ? Anh Khải đừng lo cho cô ta nữa, chúng ta chạy thôi!”
Hà Khải siết chặt búa chiến, lớn tiếng mắng: “Đồ ngốc kia! Con Yêu Miêu này sẽ giết chết hết người chơi, cậu nghĩ đại tiểu thư chết rồi thì chúng ta chạy được chắc?”
Nhưng chẳng mấy chốc, ba người bọn họ cũng bị Yêu Miêu đá bay.
Tôi bị Yêu Miêu ép sát vào góc tường, lùi, lùi… Lùi vào góc.
Bóng Yêu Miêu dưới ánh nến in lớn trên tường.
Còn tôi nhỏ bé, co rúm trong góc, bị cái bóng khổng lồ kia hoàn toàn bao phủ.
Tay phải giấu sau lưng, tôi nắm chặt đèn cầy chuẩn bị liều mạng.
Thanh Thanh lớn tiếng gọi: “Tỷ ơi mau kêu cứu đi! Mau lên…”
Kêu cứu?
Tôi nghi ngờ kêu lên: “Cứu, à ..ờ …cứu mạng với?”
Con Yêu Miêu nhe răng cười, nhả ra câu thoại kinh điển: “Kêu đi, cứ kêu đi! Dù ngươi có kêu đến rách họng cũng chẳng ai đến cứu ngươi đâu!”
【 Đinh… 】
Tiếng thông báo của hệ thống vang lên: 【 Chúc mừng người chơi Lý Khả Ái kích hoạt từ khóa nhận được『 Bút nghịch thiên cải mệnh 』.
Hả?
Kêu cứu mà cũng được sửa mệnh?
Chẳng phải hệ thống chọn từ khóa quá tùy tiện rồi sao?
Trong chớp mắt, hồn ma Thanh Thanh hóa thành một cây bút lông màu vàng rực rỡ rơi vào tay tôi.
Trước mắt tôi hiện lên một dòng chữ nhỏ màu vàng.
【 Yêu Miêu ép Lý Khả Ái đến góc tường, sau đó xảy ra cảnh tượng đáng sợ, cô ấy bị nổ đầu! 】
Giề giề giề?
Quá tàn nhẫn!
Tôi vội vung bút sửa lại từ “nổ đầu” thành “dập đầu.”
*Bút nghịch thiên cải mệnh: Cây bút chống lại ý trời, thay đổi số mệnh.
6.
Điều kỳ diệu đã xảy ra.
Ngay khi con Yêu Miêu nâng móng vuốt sắc nhọn lên muốn nghiền nát đầu tôi!
Bùm…
Nó bất ngờ quỳ xuống và liên tục dập đầu trước tôi!
“Hửm?” Mấy tên đàn ông to cao đồng loạt ngẩn ra.
Họ nhìn nhau, hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Thiếu niên tóc đỏ trước đó còn khóc lóc đã gãi gãi đầu: “Anh Khải, em gái này có lai lịch gì không? Hay chúng ta đã đánh giá thấp cô ấy?”
Hà Khải nhìn cây bút vàng trong tay tôi mà rơi vào suy nghĩ.
…
Thiếu niên tuấn tú với cái đầu bị đập vỡ, máu chảy ra.
Nhưng cậu ta vẫn không ngừng dập đầu.
Tôi có chút không đành lòng nên vội vàng sửa từ “dập đầu” thành “vỗ đầu”.
Con Yêu Miêu ngẩng đầu lên, trong đôi mắt xinh đẹp của nó thoáng hiện lên một tia oán hận.
Cậu ta run rẩy giơ tay lên vuốt ve đầu tôi: “Ta thà để đầu mình chảy máu còn hơn là cúi đầu nịnh bợ các ngươi, đám người chơi hèn hạ này!”
Tôi không bận tâm đến những lời hùng hồn của cậu ta, chỉ cắn chặt bút lo lắng nghĩ: Không biết khi nào cậu ta mới ngừng vuốt đầu tôi đây? Đừng có làm tôi hói đầu luôn chứ!
Cũng may là sau khi dòng chữ vàng biến mất, thiếu niên ấy đã thu tay về.
Cậu ta nhảy qua cửa sổ muốn bỏ chạy, nhưng vẫn không quên để lại lời hăm dọa: “Ta sẽ quay lại! Meo~ Ngao~”
Và cậu ta vẫn cố gắng làm một nhân vật phản diện đến cùng.
…
Cơn ồn ào qua đi, đêm trở về sự tĩnh lặng.
Tôi nhặt từng củ khoai tây nằm lung tung khắp nơi, thổi bụi trên bề mặt rồi đặt chúng trước mộ của Lâm Thanh Hoan.
Cô ấy còn chưa kịp nếm thử một miếng thì đã hóa thành cây bút trong tay tôi để sửa vận mệnh.
Đôi mắt tôi rưng rưng, nước mắt lấp lánh: “Thanh Thanh, cảm ơn cô.”
Lâm Sinh lê bước đến bên tôi, im lặng giúp đỡ tôi.
Phía chân trời dâng lên ánh sáng vàng nhạt.
Bình minh đã đến, chúng tôi phải lên đường.
Lâm Sinh giao cho tôi một cây cung và mười mũi tên, dặn dò: “Tiểu thư, người nhất định phải bảo trọng!”
7.
Mặt trời đỏ dần nhô lên, ánh bình minh rực rỡ đầy màu sắc.
Từ xa xa nhìn lại, núi Trân Lung có tầng tầng lớp lớp cây cối nhuốm màu đỏ rực tựa như một biển lửa.
Trên đỉnh núi, nơi bị mây đen bao phủ chính là nơi ẩn náu của thi ma.
Tôi và năm người đàn ông khỏe mạnh tổng cộng là sáu người, men theo con đường nhỏ quanh co chậm rãi tiến lên đỉnh núi… Đi đến giữa trưa, chúng tôi đặt chân đến một rừng quýt.
Cuối thu, trên cây treo đầy những quả quýt vàng ươm.
Tên đầu trọc thấy khát nên hớn hở muốn hái một trái ăn, nhưng chọn tới chọn lui, khuôn mặt anh ta chợt tái mét.
Anh ta chỉ vào một quả quýt lớn rồi nhỏ giọng nói: “Dường như có ai đó đang nói chuyện! Chẳng lẽ do tôi nghe nhầm sao?”
Chúng tôi cẩn thận ghé sát lại gần.
Mơ hồ nghe thấy hai giọng nói, một già một trong trẻo, đang cùng nhau chơi cờ.
Ván cờ sắp đến hồi kết, ông lão vừa cảm thán “Hậu sinh khả úy”(1) vừa vội vàng nói: “Khoan đã, khoan đã! Để lão phu xem còn đường nào thoát không?”
(1) Hậu sinh khả úy: Thế hệ trẻ đáng kính nể, là một câu thành ngữ dùng để chỉ tài năng của lớp trẻ, cho rằng họ đáng được tôn trọng, vì họ thông minh, dễ thích nghi, biết cầu tiến, siêng năng, tương lai sáng sủa. Từ “Hậu sinh” ở đây là chỉ lớp người trẻ, thanh thiếu niên. Còn chữ “Úy” có nghĩa là kính phục.
Trước mắt tôi chợt hiện lên từng chữ vàng:
【 Tiên nhân trong quả quýt đang đánh cờ. Ông lão vì thua cờ mà tức đến nôn ra máu, rồi chết ngay tại chỗ. 】
Hả?
Thua cờ là phải chết sao?
Tôi nghĩ ngợi một chút đã cầm bút sửa từ “nôn ra máu” thành “nôn ra hoa tươi” và từ “chết” thành “nhảy múa điên cuồng”.
Hay lắm, hay lắm!
Đợi đến sau khi lão tiên thua ván cờ, ông ta sẽ tức đến nôn ra một ngụm hoa tươi rồi nhảy múa điên cuồng.
Chỉ chốc lát sau từ trong trái quýt đã vang lên tiếng bàn cờ bị lật đổ.
Tên đầu trọc không kìm được sự tò mò mà bóc quả quýt ra, chỉ thấy…
Các quân cờ đen trắng rơi đầy đất.
Bên trong quả quýt, một vị tiên tăng tuấn tú mặc áo trắng đang ngồi ngay ngắn.
Người này mặt trắng như ngọc, cử chỉ toát lên vẻ tiên khí, ở khóe mắt còn có một nốt ruồi đỏ tăng thêm phần yêu dị.
Yêu tăng ngồi ngay ngắn, thổi chén trà nóng trong tay.
Hắn cất giọng thanh thoát mà quyến rũ: “Ta còn tưởng là chuyện gì, hóa ra là bút nghịch thiên cải mệnh.”
Còn bên kia!
Ở đầu khác là một lão già với phong thái tiên phong đạo cốt, đột nhiên nôn ra một ngụm hoa tươi, sau đó ông ta dính hai ngón tay vào nhau kiểu hoa lan chỉ rồi lắc lư nhảy múa, càng nhảy càng hăng sau đó quay cuồng điên đảo.
Năm người đàn ông to cao đứng cạnh chỉ biết há hốc mồm không nói được lời nào.
Chỉ có tôi là thật lòng thật dạ vỗ tay tán thưởng: “Nhảy hay quá! Nhảy hay quá!”
8.
Đợi cho dòng chữ vàng biến mất, lão tiên mệt đến mức ngã khụy xuống mặt đất.
Ông ta lau mồ hôi trên trán, ngước mắt nhìn chằm chằm về phía tôi với ánh mắt sắc bén như dao.
Tôi cầm chặt cây bút rồi lùi về sau một bước, nhưng chợt nghe lão tiên bật cười ha ha: “Ván cờ vừa rồi lão phu như rơi vào 『 chỗ chết 』.”
“Nhưng nhờ nét bút của tiểu hữu này khiến lão hủ tìm được 『 đường sống 』.”
“Mặc dù mất mặt nhưng vẫn tốt hơn là mất mạng, đại ân của ngươi lão phu xin ghi lòng tạc dạ, ngày sau ắt sẽ báo đáp!”
Nói xong ông ta đã biến mất.
Yêu tăng thì liếc mắt nhìn về phía tôi, nói: “Em đúng là biết gây rối thật đó, em sửa mệnh của ông ta vậy có bao giờ nghĩ đến mệnh của mình chưa?”
Người đó chính là thần Ẩn.
Anh ấy người chơi đứng thứ hai trên bảng châu Á, đồng thời cũng là bạn tốt của tôi.
Hắn luôn biến hóa tài tình, chẳng bao giờ đi theo con đường bình thường.
Thần Ẩn xòe tay, thản nhiên nói: “Anh vào ải này để bắt ông ta, thế mà giờ em lại thả ông ta đi, em tính bồi thường thế nào đây?”
Tôi ngây người một chút rồi chớp mắt nói: “Bồi thường cho anh à? Thế bồi thường bằng cách đi ăn lẩu với anh có được không?”
Thần Ẩn hơi ngẩn người rồi đột nhiên bật cười: “Chuyện bồi thường này cũng không tệ, quyết định vậy đi!”
Nói xong anh ấy nhẹ nhàng đạp lên lá, lướt đi như một cơn gió.
Năm người đàn ông to cao đứng ngây người, vẻ mặt đầy hoang mang.
Gã tóc đỏ lại túm lấy vạt áo của Hà Khải, nhỏ giọng nói.
Giữa mơ hồ tôi nghe được hai câu: “Em gái này chắc chắn có chỗ dựa.”, “Cũng không biết là thần thánh phương nào.”
Anh ta có chút khúc mắc với tôi.
9.
Thần Ẩn vừa rời đi thì Yêu Miêu lại xuất hiện.
Thiếu niên ngậm một nhánh cỏ đuôi chó, ung dung tựa lưng vào cành cây cao, cụp mắt liếc nhìn chúng tôi.
“Ta đã luyện xong tuyệt kỹ, giờ trở lại đây để báo thù!”
Nói xong, cậu ta búng tay một cái.
Chỉ trong phút chốc các lá cây hóa thành ám khí, như cơn mưa rào lao thẳng về phía chúng tôi!
Dòng chữ vàng hiện lên: 【 Hà Khải cùng đồng đội bị lá cây đâm thành cái sàng, đau đớn rên la thảm thiết. 】
Tôi nhanh tay viết một nét bút, đổi thành: 『 Hà Khải cùng đồng đội 』trở thành 『 Mông của Yêu Miêu 』.
Vút…
Những chiếc lá cây sắc nhọn đổi hướng, chúng như cơn mưa nhắm thẳng vào mông của thiếu niên Yêu Miêu đang lao đến.
“Ngao… Ngao!!!”
Một tiếng mèo gào thảm thiết vang lên, thiếu niên ấy ôm mông đau đớn chạy loạn khắp rừng.
Tôi đặt hai tay ở bên miệng, hét lớn: “Tôi đã nương tay lắm rồi đó nhé, ít nhất vẫn không có lấy mạng cậu!”
Nhưng không ngờ…
Khi chúng tôi còn đang chủ quan thì một cái đuôi mèo bất ngờ trồi lên từ dưới đất, quấn chặt vào mắt cá chân của Hà Khải và muốn kéo anh ta xuống lòng đất!
Tôi nhanh tay lẹ mắt chụp lấy cánh tay trái của anh ta.
“Mau giúp tôi một tay!” Tôi gào lên.
Bốn người đàn ông còn lại lập tức lao vào tham gia trận kéo co: “1, 2, 3! 1, 2, 3…”
Hà Khải bị kéo qua kéo lại đến mức kêu la không ngừng, đau đến mắt trợn trắng.
Lúc này tôi mới nhận ra, chúng tôi đã trúng kế của con Yêu Miêu kia!
Thiếu niên ấy nhận ra rằng, mỗi khi tôi viết xong một câu thì tôi sẽ không thể viết tiếp nữa trong một khoảng thời gian ngắn, cậu ta đã sớm phát hiện ra kỹ năng của tôi có thời gian hồi phục khá dài.
Ngoài ra, thông qua việc “xoa đầu” của tôi lần trước, cậu ta đã đoán được tôi là người mềm lòng…
Vì thế!
Cậu ta lừa tôi dùng kỹ năng trước, sau đó nhanh lúc tôi chưa thể dùng kỹ năng trở lại thì bất ngờ tấn công chúng tôi!
Cái con Yêu Miêu này đúng là quá gian xảo!
May mắn thay, tuy bốn người đàn ông kia nhìn thì chậm chạp nhưng tràn đầy sức mạnh, cuối cùng chúng tôi đã thắng trong trận kéo co và cứu được Hà Khải.
Nhưng nào ngờ…
Vào lúc chúng tôi vừa thở phào nhẹ nhõm…
“Cẩn thận!” Hà Khải hét lớn.
Một tảng đá khổng lồ từ trên dốc cao ầm ầm lăn xuống phía chúng tôi!
“Chạy đi!”
Cả sáu người chúng tôi cuống cuồng chạy đua với tảng đá kia.
Chúng tôi chạy đến mức thở không ra hơi, hoàn toàn kiệt sức, cho đến khi Hà Khải dũng cảm đứng lại, rồi dùng cánh tay duy nhất của anh ta cố gắng chặn tảng đá, nhưng nhìn dáng vẻ của anh ta, tôi biết anh ta không thể cầm cự được lâu nữa và sắp bị tảng đá nghiền nát!
Bốn người đàn ông còn lại cũng vội lao vào trợ giúp, hợp sức chống đỡ.
Còn tôi thì đứng ở bên cạnh vẫy cờ nhỏ cỗ vũ mọi người: “Cố lên! Cố lên…”
Bốn người đàn ông: “…Câm, câm miệng! Chúng tôi sắp không chịu nổi nữa rồi!”
Cuối cùng dòng chữ vàng lại hiện lên.
【 Hà Khải dùng cánh tay duy nhất chống đỡ nhưng vô ích, tảng đá khổng lồ lăn qua, anh ta và đồng đội đều bị nghiền nát thành bánh thịt. 】
Quá độc ác!
Tôi vung bút viết:
【 Hà Khải dùng 『 hai cánh tay 』 chống đỡ nhưng vô ích, tảng đá khổng lồ chuyển hướng đuổi theo Yêu Miêu, Yêu Miêu chỉ biết chạy, chạy mãi… 】
Hừ!
Ngay sau đó ánh sáng vàng lóe lên, tảng đá đổi hướng một cách bất chấp mọi định luật vật lý, nó lăn từ dưới dốc lăn ngược lên đỉnh dốc.
Tiếng mèo kêu thảm thiết vang vọng khắp khu rừng.
10.
Bên kia.
Hà Khải ngơ ngác nhìn cánh tay phải vừa mới mọc lại của mình, một dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má anh ta.
Anh ta nhìn tôi, nghẹn ngào hỏi: “Do cô làm sao?”
Tôi nghiêng đầu, cười đáp: “Sao nào? Có đủ nghĩa khí chưa?”
Ngay khi có cơ hội, tôi đã lập tức giúp anh ta lấy lại cánh tay rồi!
Người đàn ông vạm vỡ kia lập tức bật khóc như một đứa trẻ nặng 180 cân.
Tên đầu trọc, gã đeo khuyên mũi và anh chàng đeo kính cũng đều bắt đầu đưa tay lau nước mắt.
Chỉ có gã tóc đỏ vẫn cợt nhả, ghé sát đến gần: “Anh Khải, rốt cuộc thì em gái này là thần thánh phương nào, chắc chắn cô ấy không tầm thường chút nào…”
Tôi bước đến vỗ vai anh ta từ phía sau.
Tên tóc đỏ bị dọa đến mức nhảy dựng lên cao ba thước.
Tôi nheo mắt cười, đáp: “Tôi cũng chẳng phải thần thánh gì đâu, tôi chính là Lý Khả Ái.”
Tất cả đều ngây người.
Tên đầu trọc lắp bắp hỏi: “Là… Là cái người đánh bại Hắc Vụ Tôn Giả, chém chết Hồng Liên Tiên Tôn và là người sống sót duy nhất trong trận bảo vệ thành Lam, xếp hạng bảy châu Á, Lý Khải Ái đó hả?”
Tôi gật đầu: “Chính là tôi đây.”
Không ngờ tôi còn có nhiều danh hiệu đến vậy.
Năm gã đàn ông cao to nhìn nhau, bầu không khí như ngưng đọng lại.
Gió nhẹ thổi qua khiến lá khô rơi rụng xào xạc.
Đột nhiên, từ rừng cây vang lên một tiếng cười lớn!
Một đàn quạ đen hoảng sợ, vỗ cánh bay thật nhanh lên bầu trời xanh.
“Đừng đùa nữa! Làm sao cô có thể là Lý Khả Ái chứ?”
“Đáng ghét! Đừng có giả danh người khác, làm chính mình không tốt sao?”
“Cô phải thấy cái bộ dáng chạy trốn ban nãy của cô kìa, làm gì có cửa giống vị thần từng lọp top bảy bảng xếp hạng toàn cầu chứ!”
“Lý Khả Ái là một người đàn ông siêu ngầu! Là thần tượng của chúng tôi! Cô không được bôi nhọ anh ấy!”
Tên đầu trọc nghiêm túc tuyên thệ: “Nếu cô thật sự là Lý Khả Ái vậy thì tôi sẽ ở ngay chỗ này hít đất một ngàn cái, sau đó cởi đồ giả tiếng khỉ đột trong sảnh chính trò chơi!”
Tên tóc đỏ chống eo, hí hửng nói: “Nếu cô là Lý Khả Ái, vậy thì tôi chính là đại nhân Thần Ẩn!”
Tôi nhìn anh ta với vẻ khó diễn tả: “…Vị tăng nhân vừa bay ra khỏi trái quýt vừa rồi chính là Thần Ẩn.”
Anh ta nhìn tôi như nhìn một kẻ ngốc: “Đừng nói nhảm! Vừa nãy bay đi rõ ràng là thần tiên mà?”
“Thần Ẩn đại nhân chưa từng livestream nên gần như không ai biết mặt anh ấy, trong lòng tôi, anh ấy là một người đàn ông có cơ bắp giống tôi đây này!”
Ưm…
Thần Ẩn?
Người đàn ông cơ bắp?
“Đừng giả danh nữa!” Họ khuyên nhủ tôi: “Bọn tôi đã quyết định tiếp nhận cô rồi, cô gái nhỏ à.”
Tôi chỉ biết vui vẻ reo lên: “Tốt quá!”
Hà Khải hỏi: “Đúng vậy, thế cô tên gì?”
Tôi gãi gãi đầu: “Tôi tên Lý Khả Ái.”
Năm tên đàn ông vạm vỡ (trán đầy vạch đen): “…Đã bảo cô đừng có giả danh Lý Khả Ái nữa mà!”
Tôi toát mồ hôi trán, cười nói: “Vậy được rồi! Mấy người cứ gọi tôi là đại tiểu thư đi.”
“Tuân lệnh đại tiểu thư!” Năm người bọn họ đồng thanh gọi.
Tiếng cười vui vẻ vang vọng khắp núi Trân Lung.
Trên đỉnh núi, một con quái vật chậm rãi mở đôi mắt màu xanh xám lên.
11.
Hoàng hôn, ánh chiều tà tựa như một quả trứng lòng đào.
Mây mù trên núi Trân Lung được nhuộm sắc rực rỡ, cả ngọn núi như chốn bồng lai tiên cảnh, chẳng hề giống nhân gian.
Trên đỉnh núi có một hang động khổng lồ, bên trong tối như mực còn bốc lên mùi thối rữa nồng nặc!
Còn chưa kịp đến gần, người đàn ông tóc đỏ đã vịn vào cây mai duy nhất trên đỉnh núi mà nôn thốc nôn tháo.
Anh ta cứ vịn, vịn mãi…
Rồi cái cây lớn hóa thành một làn khói mỏng, tan biến không chút dấu vết.
“Chết tiệt! Tà môn vậy sao?” Người đàn ông tóc đỏ trợn mắt há mồm, tức tối đá một viên đá dưới chân.
Viên đá lập tức biến thành một con ếch, kêu lên một tiếng “Ộp” rồi nhảy đi mất.
Hai mắt người đàn ông đầu trọc đầy trái tim hồng, giọng nũng nịu, nói: “Woa~ Dễ thương quá!”
Con ếch vừa nhảy vừa mở miệng nói tiếng người: “Chạy mau! Nếu không các người cũng sẽ…”
Lời còn chưa dứt, con ếch đã hóa thành tro bụi!
Thế giới bỗng chốc sụp đổ!
Tựa như thần linh nhẹ tay xô ngã một lâu đài cát rồi tùy ý phất áo, nhấc lên một cơn bảo.
Một giọng nói già nua vang lên, dụ dỗ chúng tôi: “Trốn vào hang động đi, vào đó sẽ an toàn…”
Tuy biết rõ đây là cạm bẫy, nhưng chúng tôi đã không còn đường thoát, nếu không nhảy vào cái bẫy của thi ma thì cũng sẽ hóa thành tro bụi!
Chúng tôi buộc phải chạy vào sào huyệt của thi ma.
…
Vừa bước vào, cửa hang đã lập tức đóng sập lại.
Bên trong toàn là chất nhầy ghê tởm, đi bước nào cũng trơn trượt, mùi hôi thối nồng nặc, ruồi nhặng bay kín cả không gian…
Gã tóc đỏ chợt đề nghị: “Anh Khải, hay chúng ta đừng đi sâu vào nữa! Chắc chắn không dễ đối phó thi ma, nếu vào sâu hơn chỉ có đường chết! Chi bằng chờ đến sáng rồi quay lại Lâm phủ.”
Anh ta vừa nói vừa quay sang nhìn tôi: “Chẳng phải ông cụ Lâm đối xử với cô rất tốt sao? Ông ấy sẽ thu nhận và giúp đỡ chúng ta.”
Người đàn ông đầu trọc thì gật đầu không ngừng như gà mổ thóc, anh ta nói hùa theo: “Đúng đúng! Chúng ta cứ ở trong ải mà tận hưởng cuộc sống thôi, trồng hoa, trồng rau, trêu mèo, dắt chó đi dạo, khỏi cần ra ngoài nữa!”
Hai tên nhát gan.
Tôi mỉm cười, xòe tay ra: “Không được đâu, chúng ta không còn sự lựa chọn nào nữa rồi.”
“Tại sao?” Nam gã đàn ông đồng thanh hỏi.
Nền đất mềm mại trơn nhầy, bức tường thì ấm nóng và đàn hồi…
Thỉnh thoảng có những luồng hơi nóng cuồn cuộn ập đến, mang theo cả mùi thối rữa…
Tôi chỉ xung quanh, cười nói: “Bạn thân yêu ơi, vì chúng ta đang ở trong miệng của thi ma rồi!’
Trong phòng livestream, bình luận dồn dập:
【 A a a a! Chuyện gì xảy ra vậy Tiểu Bạch Hoa! Chuyện kinh khủng như vậy, sao cô ấy có thể nói một cách vui vẻ như vậy chứ! 】
【 Xong rồi! Xong rồi! Đã vào miệng thi ma rồi sao? Thế có chết không đây? 】
【 Em gái ấy có bút nghịch thiên cải mệnh mà, không sợ không sợ! 】
Những chiếc răng khổng lồ của thi ma cố nghiền nát chúng tôi.
Chúng tôi trốn trong những khe hở, may mắn thay, chúng tôi nhỏ bé đến mức không đủ để mắc kẹt giữa kẽ răng của thi ma, nếu không chúng tôi đã bị nhai thành bột rồi!
Cùng với một tiếng nuốt lớn, chúng tôi trượt thẳng vào dạ dày của con quái vật.
Lúc này, trước mắt tôi hiện lên một dòng chữ vàng…
【 Thi ma đã nuốt chửng Lý Khả Ái và những người khác, họ dần dần bị dịch dạ dày tiêu hóa. 】
Phi!
Tôi vung bút vàng một cái, gạch bỏ nửa câu sau.
Sửa thành: 【 Thi ma nôn Lý Khả Ái và những người khác ra ngoài. 】
Bình luận trong livestream cười bò:
【 Ha ha ha, đúng là một cách sửa đổi vừa đơn giản vừa thô bạo! 】
【 Nuốt vào rồi lại nhả ra? (Thi ma ngu người jpg.) 】
12.
Cho dù tôi từng gặp không biết bao nhiêu yêu tà, nhưng thi ma vẫn là yêu ma xấu xí và kinh dị nhất tôi từng gặp!
Nó như được ghép lại từ vô số thi thể, toàn thân đều là những mảng xác thối rữa.
Có rất nhiều con mắt chi chít.
Vô số cái miệng, tầng tầng lớp lớp.
Và có thật nhiều chân tay…
Chỉ cần liếc nhìn nó một cái thôi cũng đủ khiến da đầu tê rần, nỗi sợ hãi và kinh tởm chạy dọc sống lưng đến tận đỉnh đầu!
…
Chúng tôi bỏ chạy.
Còn là kiểu chạy tán loạn.
Một mình tôi chạy đến giữa sườn núi nhưng đã bị một cơn gió mạnh cuốn đến một cánh đồng hoang, ở đó có con Yêu Miêu đang chờ sẵn.
Thiếu niên ấy chống nạnh, trong đôi mắt hai màu ánh lên sự hận thù: “Cuối cùng cũng bắt được ngươi rồi! Tối nay ông đây sẽ ăn thịt ngươi!”
May thay, dòng chữ vàng xuất hiện:
【 Yêu Miêu khoét lấy nội tạng thiếu nữ, thêm gia vị, nướng chín rồi ăn. 】
Yêu tinh ăn thịt người mà còn biết cho gia vị, nướng chín rồi mới ăn á?
Quả là rất am hiểu nấu nướng.
Tôi vội vung bút: 【 Yêu Miêu móc nội tạng cá sông, nướng chín thịt cá rồi dâng tặng cho thiếu nữ. 】
Vậy nên…
Con mèo nhỏ ấy chỉ đành ngoan ngoãn làm người hầu của tôi, đi xuống sông bắt cá, nhặt củi, nhóm lửa, nướng cá… Một mình làm hết mọi việc.
Khi món cá nướng thơm lừng hoàn thành, cậu ta còn phải cung kính dâng lên cho tôi thưởng thức!
Bản thân cậu ta chỉ có thể đứng bên cạnh, đôi mắt tròn xoe như hai viên bi thủy tinh nhìn tôi ăn với cái bụng đói meo.
Tôi tháo túi nhỏ ở bên hông, lấy ra muối tiêu, thì là và bột ớt.
Cá nướng óng ánh mỡ, thơm nức mũi.
“Meo…” Thiếu niên đẹp như hoa liếm liếm môi.
Trong vô thức, đôi tai mèo nhọn ló ra, cái đuôi cũng xuất hiện, đong đưa qua lại.
Tôi bật cười, đưa miếng cá nướng cho cậu ta.
Nhưng cậu ta tỏ vẻ không thèm còn lườm tôi một cái, quay mặt đi chỗ khác.
Tôi rút tay về, chậm rãi nói: “Ái chà chà, cá nướng thơm quá nha! Tài nấu ăn của mèo nhỏ chúng ta không hề thua kém đầu bếp hàng đầu của Đỉnh Thái lâu.”
Chiếc đuôi mèo của cậu thiếu niên bắt đầu ngoe nguẩy đầy đắc ý, cậu ta ngẩng cao đầu, ưỡn ngực.
Tôi nói thêm: “Một mình tôi vẫn có thể ăn hết một trăm con luôn!”
Cuối cùng cậu ta cũng sốt ruột, lên tiếng: “Ngươi ăn hết thì ta còn cái gì? Ít nhất cũng phải…”
Cậu ta còn chưa dứt lời đã bị tôi nhét một miếng cá nướng vào chặn miệng.
“Meo…”
Thiếu niên trẻ sững người, đôi mắt mèo thoáng chốc sáng bừng lấp lánh.
Dù sao con mèo nhỏ này vẫn còn là trẻ con, còn ngốc nghếch và dễ bị món ngon chinh phục.
Cậu ta vừa ăn vừa cố chấp nói: “Đợi ta ăn no xong tôi sẽ giết ngươi để báo thù cho tỷ tỷ của ta! Ợ~ Không chỉ mỗi ngươi đâu, ta còn sẽ giết hết tất cả người chơi! Ợ…”
Dưới ánh trăng thưa sao, gió lạnh rít từng hồi.
Tôi và cậu ta cùng nhau chia sẻ món cá nướng giữa cánh đồng hoang vu.
Nhưng không hiểu vì sao, tôi luôn cảm thấy có vô số ánh mắt đang dõi theo chúng tôi, những ánh mắt nhớp nháp khiến tôi lạnh gáy.
“Cá này hơi tanh nhỉ.” Tôi cúi đầu ngửi thử.
“Meo~” Yêu Miêu hít hít mũi, nói: “Mùi tanh này không phải từ cá, là mùi thối rữa của xác chết đó!”
Tách… tách…
Không biết thứ chất lỏng gì rơi xuống đầu tôi.
Bình luận trong livestream bùng nổ:
【 AAAAA! Tiểu Bạch Hoa mau chạy đi! 】
【 Thi ma ở ngay sau lưng cô đó!! (Ngất. jpg.) 】
【 Thứ quái vật khổng lồ như này, vậy mà có thể lặng lẽ áp sát thế này sao? Đúng là tà môn!!! 】
Giọt mồ hôi lạnh nhẹ nhàng trượt xuống từ trán, tôi siết chặt cây bút vàng trong tay.
Nhanh lên!
Làm ơn, xin hãy xuất hiện chữ vàng!
Nhưng dòng chữ vàng không thấy đâu, chỉ có âm thanh kỳ quái như tiếng rên rỉ khóc vang lên bên tai tôi.
Toi rồi!
…
Với sự giúp đỡ của thiếu niên mèo, tôi giương cung bắn trúng một con mắt của thi ma, nó có hàng ngàn con mắt nên mũi tên này đối với nó chỉ như gãi ngứa.
Nhưng không hiểu vì sao, thi ma lại phát ra tiếng rên đau đớn, nước mắt chảy dài từ hàng loạt con mắt, tất cả đều nhìn chằm chằm vào tôi!
Thật không ngờ, thi ma lại sợ đau đến vậy…
Ngay lúc nó liên tục hướng về phía tôi, chuẩn bị vươn những móng vuốt ma quái về phía tôi!
Gió lớn nổi lên.
Một giọng nói già nua, mờ ảo vang vọng giữa không trung: “Tiểu bằng hữu chớ sợ, lão phu đến báo ân đây!”
Là Quýt Tiên!
Ông ta vung tay áo rộng một cái, mây mù thoáng chốc cuồn cuộn kéo đến.
Đông…
Tiếng chuông khánh từ nơi xa vọng đến.
Một mùi hương kỳ lạ bay đến, trước mắt tôi tối sầm, rồi chìm vào hôn mê.
13.
Khi tôi mở mắt ra đã thấy mình đang tựa lưng dưới gốc cây hồng mai, cảm giác như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài.
Từ rừng mai vọng lại một giọng nữ thô ráp, đầy hung dữ: “Tiểu thư, nô tỳ cũng chỉ phụng mệnh hành sự, xin tiểu thư đừng trách! Ai bảo người lại đi trộm trâm ngọc của nhị phu nhân chứ!”
Tôi vén cành hoa ra.
Cách đó không xa có hai người đàn bà cao lớn đang ghì chặt một thiếu nữ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi.
Cô gái không chống cự, nhưng trong đôi mắt cụp xuống thoáng qua một tia sắc lạnh.
Bên cạnh con có một gia đinh, tay lăm lăm gậy gỗ.
“Ting…”
Hệ thống đột nhiên thông báo: 【 Chúc mừng người chơi mở khóa 『 80 năm trước 』, vui lòng kiểm tra thông tin bối cảnh. 】
Trên đầu cô gái hiện lên dòng chữ đỏ: 【 Lâm Thanh Hoan, nhị tiểu thư Lâm gia. 】
Hả?
Vậy cô gái này chẳng phải chính là hồn ma màu trắng hay làm nũng ở trong từ đường trước đó sao?
Tôi mở thông tin bối cảnh, màn hình xanh lập tức bật lên.
…Lâm gia là nhà giàu nhất ở Hãn Vân thành.
Lâm đại lão gia (cha tôi) làm quan tại Đế kinh, giữ chức Thủ phụ, danh tiếng lẫy lừng.
Lâm đại phu nhân là đích nữ Hầu gia, được hoàng đế phong nhất phẩm cáo mệnh phu nhân.
Còn tôi là con gái duy nhất của họ, tên là Lâm Khả Ái, hiện tại tôi một mình trở về Hán Vân thành để thăm quê.
Chậc.
Bảo sao tôi là đại tiểu thư!
Chỗ dựa này đúng là quá vững chắc rồi.
Còn Lâm nhị lão gia là một thương nhân giàu có trong thành, chính thất phu nhân của ông ta đã qua đời, để lại cô con gái mồ côi Lâm Thanh Hoan.
Nhị lão gia cưới vợ hai, người đó chính là người bạn thân của phu nhân trước đó, nhị phu nhân hiện tại tên Hứa Kiều Nhụy.
Nhị phu nhân này có tâm địa độc ác, là một nữ nhân trà xanh giỏi giả vờ hiền lành.
Nghe đồn bà ta đã bí mật qua lại với nhị lão gia từ trước khi phu nhân mất.
Trước khi chính thức bước chân vào Lâm phủ, bà ta đã sinh cho nhị lão gia một đại công tử, sau khi được đón vào phủ thì ba ta lại liên tiếp sinh thêm hai tiểu công tử, từ đó đứng vững trong nhà.
Nhị phu nhân rất thích âm thầm hành hạ cô gái bé nhỏ mồ côi Lâm Thanh Hoan này.
Bình luận trong livestream bắt đầu hỗn loạn:
【 Đây chẳng phải là ải kinh dị sao? Sao đột ngột biến thành tranh đấu gia tộc luôn rồi? 】
Như để trả lời cho sự bối rối của mọi người—
Đột nhiên! Một “Khúc nhạc” âm u rợn người vang lên.
Cảnh vật như bị phủ một lớp lọc máu đỏ, hoa mai trên cành hóa thành những con mắt đang rỉ máu.
Hệ thống hiện ra dòng chữ đỏ như máu: 【 Sau khi Lâm Thanh Hoa chịu đủ mọi hành hạ và sỉ nhục đã lén học tà thuật, trở thành kẻ gieo rắc kinh hoàng, phá hủy toàn bộ ải! 】
Khoan đã!
Cô ấy sẽ trở thành đại ma đầu sao?
Tôi quay đầu đi.
Gia đinh đang vung gậy lên.
Cùng lúc đó, chữ vàng hiện lên trước mắt tôi: 【 Trong rừng hoa mai, Lâm nhị tiểu thư bị gia đinh đánh đòn thẳng tay. 】
Tôi nhíu mày, tiện tay đổi từ “đánh đòn thẳng tay” thành “nhẹ nhàng đấm lưng.”
Và một cảnh tượng hài hước xảy ra.
Gia đinh ném gậy đi, nắm tay lại như đấm bóp rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Lâm Thanh Hoan như đang mát xa.
Hai người đàn bà kia thì ngẩn người: “…Này, này, ngươi bị ma nhập hả?”
Tận dụng lúc chữ vàng chưa biến mất, tôi tiện tay viết thêm: 【 Hai bà cô đứng tại chỗ đào đất tự chôn chính mình. 】
Một cảnh tượng buồn cười hơn xảy ra.
Hai người đàn bà kia như hóa thành chuột chũi, bắt đầu đào bới đất tại chỗ.
…
Cô gái hơi ngẩng đầu, xuyên qua rừng hoa nhìn tôi đầy cảnh giác.
Tôi ngắt một cành hoa, quay đầu mỉm cười rạng rỡ với cô ấy.
Nếu khi còn trẻ, cô ấy nhận được nhiều sự đối đãi tốt, có lẽ cô ấy sẽ không trở thành quái vật hủy diệt trời đất như vậy đúng không?
14.
Vụ trộm trâm ngọc vẫn chưa kết thúc.
Chiều tối, tại chính sảnh.
Lâm Thanh Hoan quỳ ở dưới nhà chính, dáng vẻ yếu ớt nhỏ bé, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, trông cô ấy như một mảnh lụa trắng sắp bị xé rách dễ dàng.
Trong mắt cô ấy lóe lên sự thù hận của một con thú bị dồn đến đường cùng.
Hứa Kiều Nhụy nũng nịu tố cáo với nhị lão gia, buộc tội Lâm Thanh Hoan đã trộm cây trâm ngọc của mình.
Ba người con trai của bà ta cũng đua nhau hùa theo:
Đại công tử: “Nhị muội có tính tình ngang bướng, từ trước đến nay không chịu chấp nhận sự dạy dỗ của mẫu thân.”
Nhị công tử tiếp lời: “Nhị tỷ ăn trộm đồ không phải lần một lần hai, tỷ mau trả lại cây trâm ngọc khảm vàng của mẫu thân đi!”
Tiểu công tử thì thề sống thề chết: “Chính mắt con đã nhìn thấy nhị tỷ trộm nó! Nếu con nói dối, ra cửa sẽ bị sét đánh ngay!”
Sau màn thêu dệt thêm dầu vào lửa ấy, nhị lão gia trầm mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía con gái.
Lâm Thanh Hoan mím môi, không giải thích lời nào.
Dường như cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng để chịu đựng cơn giận dữ và nỗi oan ức này.
Cô ấy biết, dù mình có giải thích thế nào thì cũng vô ích, cha của cô ấy chỉ tin vào lời của con hồ ly tinh và ba đứa con trai bảo bối kia. Trong lòng ông ta, vốn dĩ đã không còn chỗ cho người con gái này từ lâu rồi!
Dòng chữ vàng hiện lên trước mắt tôi: 【 Lâm Phú Quý sai người tát Lâm Thanh Hoa, ép nàng ấy khai ra nơi giấu cây trâm ngọc. 】
Cơn thịnh nộ của người đứng đầu trong nhà sắp trút xuống đầu cô ấy…
Tôi ném vỏ hạt dưa trong tay, vung cây bút vàng sửa dòng chữ “Lâm Thanh Hoan” đổi thành “Hứa Kiều Nhụy.”
Viết xong còn chưa hả giận, tôi tiện tay viết thêm hai dòng, ba tên công tử xảo trá kia cũng đừng hòng thoát tội.
Một màn kịch hay bắt đầu.
Lâm Phú Quý quay phắt lại, bất ngờ tát cho nhị phu nhân một cái trời giáng, ông ta giận dữ quát: “Bà dám vu oan cho con gái của ta? Người đâu, lôi ả đàn bà lắm lời này ra ngoài đánh cho ta! Để bà ta phải tự khai ra cây trâm kia đang ở đâu?”
Hứa Kiều Nhụy ngơ ngác chỉ vào mình: “Đánh… Đánh ta?”
Người trong phòng đều chết lặng.
Nhị phu nhân bị hai gia đinh ấn xuống đất, ăn mấy bạt tay liên tiếp.
Đại công tử vừa muốn xông lên can ngăn thì.
Lộp bộp…
Từ trong tay áo của hắn ta rơi ra một đống trâm ngọc.
Cây trâm ngọc khảm vàng bị mất lấp lánh ánh sáng kia đang nằm ở chính giữa, rực rỡ ánh vàng, tỏa sáng chói lóa!
Nhị công tử trợn tròn mắt, vừa muốn nói giúp đại ca nhưng lời vừa đến miệng đã thành: “Ơ! Thế hóa ra là đại ca trộm à, chắc chắn là vì đệ… Đệ biết đại ca hiểu rõ đệ nhất mà!”
Hắn ta không kìm được mà nhặt trâm ngọc lên cài đầy đầu, còn cong tay làm kiểu lan hoa chỉ, hắn ta hỏi: “Đại ca, huynh thấy đệ có đẹp không?”
Tiểu công tử thì khóc rống lên: “Huynh đệ các người chắc chắn điên hết rồi!”
Hắn ta sợ hãi chạy khỏi chính sảnh, nhưng vừa bước ra cửa thì…
Trời đang nắng mà vang lên một tiếng nổ!
Một tia chớp trắng xóa đánh thẳng vào hắn ta!
Xèo~
Tiếng lửa tóe lên, thiếu niên với đỉnh đầu cháy khét đổ sầm xuống dất.
Trong phòng livestream, khung bình luận nổ tung.
【 Trời ơi cái gì đang diễn ra thế này? (Mắt chó tròn xoe. jpg) 】.
【 AAAA! Sảng khoái quá! Báo ứng ngay tại chỗ luôn! 】
【 Tiểu Bạch Hoa mà viết kịch bản thì đúng là đỉnh của chóp, nếu cô ấy viết kịch bản thì tôi chắc chắn sẽ xem! 】
Ha ha.
Quá khen rồi~
Lâm Thanh Hoan kinh ngạc nhìn về phía tôi.
Tôi vừa cắn hạt dưa vừa nháy mắt, nở một nụ cười ngọt ngào với cô ấy.
Cô ấy quay mặt đi, ánh mắt vẫn đầy vẻ cảnh giác.
15.
Trong vòng nửa tháng, tôi đã liên tiếp giúp cô ấy thoát khỏi hai đợt nguy hiểm.
Cuộc săn bắn trong vườn mùa thu.
Nhị phu nhân đã lén cho con ngựa màu mận của Lâm Thanh Hoa ăn quả ba đậu, vì ăn quả ba đậu sẽ khiến ngựa bị tiêu chảy.
Hứa Kiều Nhụy muốn khiến cô ấy xấu hổ trước mặt các công tử thế gia.
Nhưng vào ngày săn bắn, con ngựa ấy lại nổi điên!
Nó lao vào đám quý phu nhân, liên tục đi vòng quanh Lâm nhị phu nhân, khiến chất bẩn dính lên đầy người bà ta…
Nhị phu nhân chạy đến chỗ nào thì con ngựa ấy đều đuổi theo đến đó.
Những gia đinh và người hầu cứ như những khúc gỗ, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn một cách say mê mà quên mất việc đến ngăn cản.
Sau đó, có người chứng kiến, nói: “Chậc chậc, các ngươi không biết đâu, hạt ba đậu đó là do chính nhị phu nhân tự tay đút cho con ngựa kia ăn đó!”
Lời này được truyền từ người này sang người khác.
Chẳng mấy chốc, sự việc này đã trở thành câu chuyện cười ở thành Hãn Vân.
Hứa Kiều Nhụy tức đến mức ném hết chén đũa, suốt mấy ngày không nuốt nổi thức ăn.
…
Ở yến tiệc Hồng Mai.
Các hậu duệ quý tộc ở trong thành Hãn Vân tụ tập tại Lâm phủ để uống trà, ngâm thơ, ngắm hoa.
Nhị phu nhân đã khiến cho Lâm Thanh Hoa bất tỉnh rồi đưa cô ấy đến giường trong phòng riêng.
Bà ta đã mua chuộc một tên nô bộc chăn ngựa, sai gã làm nhục Lâm Thanh Hoan để bôi nhọ sự trong sạch và hủy hoại danh tiếng của cô ấy.
Lâm Thanh Hoan mê man tỉnh dậy, nhìn thấy tên chăn ngựa sắp mở áo của mình ra.
Cô ấy muốn đưa tay tát gã nhưng toàn thân mềm nhũn không có sức, muốn kêu cứu nhưng không phát ra tiếng, những giọt nước mắt tuyệt vọng lăn dài trên mặt…
Tôi xông vào bên trong, chắn trước mặt cô ấy.
Một cây bút vàng vung lên!
Ngay lập tức, người nằm trên giường đã trở thành đại công tử với quần áo không chỉnh tề!
Khi đám khách mời do Hứa Kiều Nhụy dẫn đầu xông vào, họ đã thấy một cảnh tượng như thế này… Đại công tử và tên chăn ngựa đang quấn lấy nhau, mồ hôi nhễ nhại.
Các khách mời đều trợn tròn mắt như chuông đồng, miệng thì há hốc như con ếch: “…Long Dương Chi Phích?(1) Chả trách Lâm đại công tử lâu nay không chịu cưới vợ!”
Nhị phu nhân hét lên một tiếng, đảo mắt một cái rồi ngất đi vì tức giận.
…
Mặt trời chiều ngả về tây.
Lâm Thanh Hoan như một con thỏ nhỏ sợ hãi ôm chặt chiếc chăn, nửa người dựa vào giường trong phòng ngủ.
Nỗi sợ vừa rồi vẫn chưa tan, cô ấy không kìm được cơ thể run rẩy.
Khi tôi mang canh gà vào, nỗi sợ hãi trong mắt cô ấy hóa thành sự tủi thân, cô ấy bất ngờ nhảy xuống giường lao thẳng vào lòng tôi.
Xoảng…
Bát sứ vỡ vụn, canh nóng văng tứ tung.
Cô gái ôm chặt lấy tôi khóc nức nở.
Cuối cùng…
Cô ấy cũng đã chịu mở lòng với tôi.
(1)Long Dương Chi Phích: Một thuật ngữ cổ trong văn hóa Trung Quốc, ám chỉ sự yêu thích hoặc xu hướng tình dục của một người đàn ông đối với người đàn ông khác, tức là đồng tính nam.
16.
Giữa mùa đông khắc nghiệt, trời lạnh đến mức đất cũng muốn đóng băng.
Đêm khuya, trăng sáng sao thưa.
Tôi và Lâm Thanh Hoan đốt giấy vàng mã cho người mẹ quá cố của cô ấy.
Gió đêm thổi qua, ngọn lửa không những không tắt mà còn bùng lên dữ dội hơn.
Trong ánh lửa rực sáng, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô gái ấy đầy những vệt nước mắt, trán của cô ấy dập đến rướm máu: “Nương! Thanh Thanh nhớ người lắm…”
Khoảnh khắc này cô ấy như hoàn toàn trút bỏ lớp áo giáp, để lộ ra phần yếu đuối nhất của mình trước mặt tôi.
Một tiểu đồng khoảng mười tuổi ôm giỏ giấy tiền, tức giận nói: “Tiểu thư của chúng ta thật đáng thương! Nô tài nghe được từ đám bà tử thân tín của nhị phu nhân nói rằng, thật ra mẫu thân của tiểu thư đã bị nhị phu nhân hại chết!”
Hửm?
Chuyện này là thật sao?
Tôi cúi đầu suy nghĩ một lúc, sau đó ngẩng đầu lên, nói: “Chuyện này giao cho ta điều tra, tên nhóc lanh lợi này, ngươi tên gì?”
Tiểu đồng gãi gãi đầu, cung kính nói: “Dạ nô tài tên Lâm Sinh.”
Tôi mỉm cười: “Ta thấy ngươi có tố chất phi phàm, là một mầm non giỏi luyện khí nên đừng tự xưng là nô tài nữa, trở thành đệ tử của ta, học đạo pháp, ngươi thấy thế nào?”
“Người biết đạo pháp sao?” Tiểu đồng hơi kinh ngạc, sau đó ánh mắt xoay chuyển: “Đa tạ đại tiểu thư ưu ái, nhưng nô tài muốn học sách thánh hiền chứ không muốn làm đạo sĩ ạ!”
A, bị từ chối rồi.
Tôi kiên nhẫn khuyên nhủ: “Nếu ngươi học được thì ngươi có thể giúp cho tiểu thư nhà ngươi tìm ra sự thật đó.”
“Thật ạ?” Mắt tiểu đồng sáng lên.
Hôm sau, Lâm Sinh dưới sự hướng dẫn của tôi đã chăm chỉ luyện tập.
“Ly quyết, Hoả Đăng Lung.”
“Dừng! Hửm? Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư! Ta làm được thuật định thân rồi này!”
Tôi bị bùa chú cố định tại chỗ: Thằng nhóc này… Đúng là rất có thiên phú!
May mà chỉ cố định được tôi chỉ mười giây, nếu không thì quá mất mặt!
…
Về sau, ở trong thành Hãn Vân lan truyền hai tin đồn.
Tin đồn thứ nhất: Lâm phủ có ma, là hồn ma của nhị phu nhân (Thẩm Nguyệt Nga) trước kia trở về.
Nghe nói, bà ấy biến thành đèn lồng đỏ lớn, ban đêm bay qua bay lại, khóc lóc nức nở.
Nhị phu nhân hiện tại đã bỏ ra một số tiền lớn để mời đạo sĩ về bắt ma, nhưng đạo sĩ vừa vào đến Lâm phủ đã không thể cử động.
Mọi người đều nói con ma này quá lợi hại! Không ai trị được!
Tin đồn thứ hai: Thẩm Nguyệt Nga bị người bạn thân khuê phòng của mình là Hứa Kiều Nhụy hại chết, chỉ vì tranh đoạt một người đàn ông!
…
Qua vài ngày sau, Lâm phủ xảy ra chuyện lớn.
Vào một buổi trưa nắng đẹp, nhị phu nhân tóc tai bù xù chạy điên cuồng trên phố Thanh Thạch.
Bà ta chạy thẳng đến công đường, quỳ xuống đất, thừa nhận mình đã giết Thẩm Nguyệt Nga bằng thuốc độc!
Bà ta cúi đầu nhận tội, chỉ mong linh hồn oan khuất đừng quấy nhiễu bà ta nữa.
“Hóa ra bà ta thật sự đã giết mẫu thân muội.”
Tôi là Lâm Thanh Hoan đứng ở góc đường.
Người đi đường đông đúc, xe ngựa chạy ngang qua khiến bụi tung mịt mù.
Dưới ánh mặt trời, chúng tôi đứng giữa những hạt bụi vàng lấp lánh rồi nhìn nhau.
Lâm Thanh Hoan thu lại vẻ yếu đuối, lạnh lùng nhếch môi cười mỉa với tôi một cách kỳ quái: “Ta cũng nên cảm ơn tỷ đã tra được chân tướng rõ ràng.”
Tôi ung dung phơi nắng: “Ta nhận lời cảm ơn của muội.”
Nàng ấy chăm chú nhìn tôi, đôi mắt không rời: “Ta chỉ đang lợi dụng tỷ.”
Sự yếu đuối của cô ấy ở trước đó là giả, nỗi sợ hãi là giả, sự tin tưởng vào tôi là giả, trút bỏ phòng bị là giả, mở lòng cũng là giả.
Giờ đây, khi đạt được mục đích, con người thực sự giấu dưới lớp băng lạnh giá mới lộ ra, lạnh lùng, tàn nhẫn, ngạo mạn, xảo quyệt – một thiếu nữ mười lăm tuổi.
Giờ đây mục đích đã đạt được, phần con người lạnh lẽo, tàn nhẫn, ngông cuồng và xảo quyệt dưới lớp băng giá của cô ấy cuối cùng cũng lộ ra, một thiếu nữ mười lăm tuổi.
Giờ đây mục đích đã đạt được, cô gái dưới dòng sông băng cuối cùng trồi lên mặt nước, một thiếu nữ mười lăm tuổi lạnh lùng, tàn nhẫn, kỳ quái và đầy xảo trá.
Quả nhiên, chỉ có người như vậy mới xứng là ma đầu phá đảo mọi ải.
Tôi mỉm cười với cô ấy,: “Ta biết mà, nhưng ta tình nguyện để ngươi lợi dụng, chỉ cần 【 nơi này 】 của muội có thể tốt lên là được.”
Tôi chỉ vào tim của cô ấy.
Nghe vậy, ánh mắt của Lâm Thanh Hoan khẽ rung động.
Giữa những hạt bụi vàng lấp lánh bay trong không trung, cô ấy lặng lẽ nhìn tôi giống như một cái cây cô độc, được cơn gió xuân khẽ lướt qua.
17.
Tuyết lớn rơi đầy trời, đất trời một màu trắng xóa.
Tôi và Thanh Thanh khoác áo choàng lông thỏ ngồi trong tiểu viện mái ngói xanh và tường đỏ, bên cạnh là cây hồng mai đang nở rộ rực rỡ.
Cô ấy ngắm tuyết và hồng mai, đôi mắt màu xám xanh hiếm khi mang nét ấm áp.
Thiếu nữ trải cuộn tranh lên trên bàn, đứng dưới trận tuyết lớn bay đầy như lông ngỗng, cầm bút và màu vẽ, từng nét vẽ thanh tao, đẹp đến mê đắm, thanh nhã vô cùng.
Còn tôi bận rộn nướng khoai tây ở bên cạnh, thèm quá, tôi muốn ăn.
Bận rộn là thế, tôi vẫn không quên tiện tay viết thêm một bài thơ nhỏ trên bức tranh của cô ấy.
Lâm Sinh bưng bình rượu mơ đến, vừa khéo nhìn thấy dòng chữ tôi đề lên, khẽ đọc: “Rượu lục nghị mới cất, từ lò nhỏ gạch đỏ, đêm đến trời xuống tuyết, uống một chén nhỏ chăng?”
Tiểu thư đồng mở to đôi mắt sáng ngời: “Đây là do đại tiểu thư viết sao?”
Tôi vừa bóc quýt vừa nhét vào miệng cậu ấy: “Đây là do Lão Bạch viết.”
Tiểu thư đồng ngơ ngác: “Lão Bạch?”
Tôi gõ đầu cậu ấy: “Đúng là kiến thức hạn hẹp, là Bạch Cư Dịch đó!”
Trong livestream, bình luận cũng đầy sự ấm áp:
【 Thật tuyệt vời, chỉ mong thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này! 】
【 Trái tim lạnh lùng của Lâm Thanh Hoan đã bị Tiểu Bạch Hoa làm cho tan chảy rồi, cô ấy sẽ không trở thành ma đầu hủy thiên diệt địa nữa đâu, nhưng mà nếu vậy thì tương lai ai sẽ biến thành thi ma? 】
【 AAA, chẳng lẽ là nhị phu nhân sao? Chính là người đàn bà tâm địa rắn rết Hứa Kiều Nhụy kia ấy! 】
【 Đồng ý với lầu trên! Hứa Kiều Nhụy vì không cam lòng việc bị hành quyết nên bà ta chắc chắn sẽ tu luyện tà thuật! 】
Nhị phu nhân sẽ biến thành thi ma sao?
Chỉ nghĩ đến bà ta thôi, tôi đã thấy đau đầu.
Đạo thuật của tôi bị hạn chế nên chỉ có thể dựa vào bút nghịch thiên cải mệnh.
Nhưng chữ vàng lúc xuất hiện lúc không, thời gian xuất hiện lại không thể kiểm soát được, nếu chữ vàng không hiện lên trước mặt tôi, tôi sẽ không thể thay đổi cốt truyện… Như vậy khi đối đầu với thi ma, tôi không nắm chắc phần thắng.
“Tỷ tỷ đang lo chuyện gì vậy?” Ánh mắt của Thanh Thanh nhìn lướt qua tôi.
Tôi chống cằm, phiền muộn đáp: “Ta phải đối đầu với một kẻ địch rất mạnh, rất đáng sợ và rất nguy hiểm… Nhưng ta đã mất hết pháp thuật rồi, e là sẽ bị đuổi giết đến mức phải kêu cứu mất thôi.”
Thanh Thanh im lặng một lúc, dường như nghĩ ra điều gì: “Tỷ không cần lo lắng, chỉ cần tỷ kêu cứu, Thanh Thanh nhất định sẽ đến cứu tỷ!”
Hả?
Tôi cười khổ: Cô bé loài người nhỏ bé này có thể làm gì đây.
Nhưng bỗng dưng, tôi cảm thấy lạnh sống lưng.
Cảnh tượng trong từ đường ở tám mươi năm sau hiện lên trong đầu tôi, khi ấy tôi đã kêu cứu, còn Thanh Thanh thì biến thành bút nghịch thiên cải mệnh! Cô ấy đã cứu mạng tôi! Cây bút đó cứu tôi hết lần này đến lần khác!
Thậm chí, tám mươi năm trước, chính nó còn cứu chính cô ấy.
Hóa ra là vậy sao?
Thanh Thanh…
Sau khi chết, cô ấy đã không chịu rời đi, phải chăng vẫn luôn đợi tôi cầu cứu? Luôn chờ để thực hiện lời hứa ấy?
Tôi vừa rơi nước mắt vừa cười: “Hóa ra là thế… Được, được, ta tin muội!”
Tôi nhìn cô ấy với đôi mắt đẫm lệ, đưa tay vuốt phẳng hàng lông mày nhíu chặt của cô ấy, tôi nói: “Trước đây Thanh Thanh đã chịu quá nhiều khổ cực rồi, sau này nhất định phải sống rạng rỡ như ánh nắng mai nhé!”
Nhớ đến linh hồn hay làm nũng trong từ đường, có lẽ Thanh Thanh sẽ trở thành như thế, đáng yêu và tràn đầy tình yêu thương.
“Meo~”
Trong lúc mơ hồ, chúng tôi nghe thấy một tiếng mèo kêu yếu ớt.
Ba người chúng tôi lục tung cái sân mới tìm thấy một chú mèo nhỏ trong đống tuyết, nó trắng như cục bông, nếu không phải có đôi tai màu xanh lam khác biệt thì khó để phân biệt được giữa mèo trắng và tuyết trắng.
Chậc.
Quanh thân nó tỏa ra yêu khí, đây không phải mèo thường mà chính là Yêu Miêu!
Chẳng lẽ nó chính là thiếu niên mèo đã truy giết tôi?
Thanh Thanh bế chú mèo nhỏ, cẩn thận đút cho nó uống sữa dê, hiếm khi để lộ vẻ hồn nhiên, ngây thơ của một thiếu nữ.
Tôi phấn khích gọi: “Khoai nướng xong rồi! Mau đến ăn thử nào.”
Thanh Thanh và A Sinh đều tiến đến, vẻ mặt hoài nghi nhìn chằm chằm vào củ khoai bị nướng đến đen thui, cả hai cùng lúc lùi về sau hai bước.
Tôi cười gượng: “Mải bắt mèo quá mà để nướng cháy mất tiêu, để ta nướng lại, lần này chắc chắn…”
Đông…
Tiếng chuông khánh từ xa xôi vọng lại, tôi ngửi được một mùi hương kỳ lạ thoảng qua.
Cơ thể tôi hóa thành từng điểm sáng vàng, tan biến dần…
Trước khi tôi hoàn toàn biến mất, tôi hét lớn: “Đợi ta! Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau…”
…
Tuyết lớn bay tán loạn.
Lâm Thanh Hoan ôm con mèo nhỏ ngơ ngác đứng dưới gốc hồng mai, cô ấy đưa tay ra muốn với lấy nhưng chẳng bắt được gì.
Tỷ tỷ biến mất, tựa như chưa từng tồn tại.
Không biết đã đứng đó bao lâu…
Khi nhận ra thì thiếu nữ, tiểu đồng và chú mèo đều đã bạc mái đầu.
18.
“Đáng ghét! Họ còn chưa được ăn khoai nướng của tôi nữa đó!”
Trở về 80 năm sau, ý nghĩ đầu tiên trong đầu tôi chính là điều này.
80 năm trước không được ăn, 80 năm sau cũng không, vậy mà họ vẫn luôn mong mỏi được nếm thử…
Khi ngẩng đầu lên tôi phát hiện ra, trước mắt mình là một trận chiến giằng co ác liệt!
…
Năm người đàn ông lực lưỡng đang bao vây tấn công thi ma.
Chính xác hơn chính là, thi ma đang đơn phương “bao vây” tấn công cả năm người, khiến họ phải chạy trối chết.
Cậu thiếu niên mèo đang ngồi trên cây đa lớn, hồi hộp quan sát trận chiến, trong ánh mắt mèo đầy vẻ tinh quái… Cả người chơi lẫn thi ma đều là kẻ thù của cậu ta và dường như cậu ta đang ngồi toan tính hưởng lợi.
Sự xuất hiện đột ngột của tôi giữa trận chiến khiến tất cả từ người chơi đến quái vật đều sững sờ.
“Cẩn thận!”
Hà Khải hét lên, nhấc bổng tôi lên vai và chạy đi.
Bốn người đàn ông còn lại cũng nhanh chóng bám theo.
Ánh mắt thi ma thay đổi hẳn khi nhìn thấy tôi.
Thân hình khổng lồ của nó lê lết, nhanh chóng đuổi theo chúng tôi!
“AAA! Đại tiểu thư, cây bút thần của cô đâu rồi? Mau cứu mạng đi chứ!” Người đàn ông tóc đỏ vừa chạy mà nước mắt cứ rơi lã chã.
“AAA! Đại tiểu thư! Nếu cô không ra tay thì chúng ta chết chắc đó!” Người đàn ông đầu trọc nhấn vào huyệt nhân trung, như thể sắp ngất đến nơi.
Tôi khóc không ra nước mắt: “Sao mà xui xẻo quá vậy, vừa xuyên về đã rơi ngay vào trung tâm trận chiến!”
Chữ vàng, mau hiện ra đi!
Thi ma há ra cái miệng đẫm máu, lưỡi dài phóng ra quấn lấy eo tôi rồi kéo tôi rời khỏi vai Hà Khải!
Đám người đàn ông hốt hoảng hét lớn: “Đại tiểu thư!!!”
Thi ma nâng tôi lên cao, đặt tôi đối diện với ánh mắt của nó.
Đây có phải là nhị phu nhân Hứa Kiều Nhụy không?
Vì bà ta không cam tâm chết đi, nên đã luyện tà thuật và biến thành đại ma đầu giết chóc khắp các ải? Lúc này đây, ân oán 80 năm trước sẽ được giải quyết?
Thi ma trợn to hàng nghìn con mắt xanh xám, tất cả đều chảy ra nước mắt máu.
Miệng nó tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc, dịch nhầy vàng đục chảy ra từ khóe miệng nó.
Đám đàn ông to lớn la hét kinh hoàng.
Trong phòng livestream, bình luận cũng ngập tràn nỗi hoảng loạn.
Tôi như sắp chết đến nơi!
Con quái vật bẩn thỉu, ghê tởm và tàn bạo này sẽ chẳng ngần ngại mà nuốt chửng tôi ngay lập tức!
Vút…
Trong lúc nguy cấp, chữ vàng cuối cùng cũng hiện ra!
【 Thi ma nuốt chửng Lý Khả Ái, liếm môi ngọt ngào. 】
A A A!
Cái cốt truyện dở hơi này!
Tôi là kẹo đường hay gì? Còn ngọt ngào nữa chứ.
Tôi vung bút lên…
Mọi ánh mắt từ Yêu Miêu, năm hộ vệ đến thi ma… Tất cả đều đổ dồn về phía tôi!
Hơn mười vạn người xem trong phòng livestream cũng hét lên:
【 Mau lên! Tiểu bạch hoa, mau tiêu diệt thi ma!! 】
【 Lý Khả Ái đúng là may mắn chết được! Tôi cứ nghĩ cô ấy ngỏm đến nơi rồi chứ, thế mà vẫn có cơ hội xoay chuyển. 】
【 A a a a hồi hộp quá! Tôi cũng nghĩ tiểu bạch hoa sắp chết thật! 】
【 Quá đã! Cuối cùng cũng đến lúc phản công! 】
【 Lên đi! Tiêu diệt thi ma… 】
Khi mọi người đang nhìn tôi với ánh mắt mong chờ.
Trước mắt bao người, tôi đột ngột buông bút xuống, sững sờ nhìn thẳng vào ánh mắt tuyệt vọng của thi ma.
Nhìn chăm chú, nhìn thật lâu…
Rồi bất ngờ, tôi lao đến ôm lấy thi ma!
Tôi vòng tay ôm lấy cái đầu khổng lồ, hôi hám và ghê tởm của nó! Nước mắt nhòa đi khiến tôi không còn nhìn rõ.
Tôi ngẩng đầu lên, nghẹn ngào nói: “Đứa ngốc này, sao…. Sao muôi lại thành ra thế này?”
19. 【 Lâm Thanh Hoan. 】
Mùa đông lại đến.
Gió cuốn tuyết rơi bay tán loạn như lông ngỗng, cả cây hoa mai nở rộ, đây đã là mùa đông thứ mười kể từ ngày tỷ tỷ biến mất.
Lâm Thanh Hoan trong áo choàng lông thỏ đứng dưới gốc cây hồng mai… Đó là nơi tỷ tỷ của cô ấy đã biến mất.
Tỷ tỷ từng nói trước khi đi: “Chúng ta nhất định sẽ gặp lại.
“Nhưng bao giờ thì gặp được đây?”
Lâm Thanh Hoan ngơ ngẩn nhìn bông tuyết trắng bay tán loạn khắp nơi.
Chợt, cô ấy ngửi được một mùi hương kỳ lạ.
Rồi một giọng nói già nua, âm trầm vang lên: “Tỷ tỷ mà ngươi nhắc đến, cô ta không phải là người của thế giới này, cô ta là kẻ xâm nhập! Là một người chơi!”
Lâm Thanh Hoan cảnh giác nhìn xung quanh: “Ai đó?”
Lão nhân cười lớn: “Ta là thần của ải này, vận mệnh của ngươi vốn không nên như vậy.”
“Ngươi vốn không nên biết yêu, không nên hiểu thế nào là tình yêu, không nên tin tưởng, nhung nhớ hay chờ đợi, ngươi nên tu tiên thuật, trở thành thần của ải này! Thần, thì không cần trái tim!”
Lâm Thanh Hoan cười lạnh, nụ cười bất thường: “Thần? Ngươi xứng à? Hừ, tà ma các ngươi chỉ giỏi mê hoặc lòng người, thu mánh khóe của ngươi về đi.”
Cô ấy muốn quay người bỏ đi, nhưng giọng nói kia tiếp tục vọng đến: “Ngươi đã quên lời hứa với tỷ tỷ của mình rồi sao?” Giọng lão già như chuông xa vọng đến, trong giọng điệu đầy ý mỉa mai: “Nàng ta đang khóc lóc cầu cứu ở 70 năm sau kìa…”
“Nghe thấy không? Nàng ta khóc thảm thương biết bao, đáng thương nhường nào! Cứu mạng với, cứu mạng với…”
Lâm Thanh Hoan chợt dừng bước, hai tay nắm chặt thành quyền, giọng khàn đặc: “Ngươi muốn ta làm gì?”
Lão già cười khoái trá như thể con cá đã cắn câu: “Muốn làm gì? Tất nhiên là… Tu, tiên, thuật!”
Từ giữa không trung, một quyển kinh thư bao phủ trong khói đen chậm rãi rơi xuống.
Nhìn quyển kinh thư dưới chân, Lâm Thanh Hoan thừa biết đó là cái bẫy.
Tu luyện nó, cô ấy sẽ chẳng còn ra hình người hay quỷ.
Nhưng nếu không trở thành kẻ mạnh nhất, vậy thì làm sao cô ấy có thể cứu được người kia chứ?
…
Lâm Thanh Hoan biến mất.
Con mèo nhỏ năm ấy chỉ mới mười tuổi đã đi lang thang khắp nơi tìm tỷ tỷ của mình.
Một đêm khuya tĩnh mịch, khi đang bắt cá trong khe suối ở núi Trân Lung, cậu ta nghe thấy giọng nói già nua kia nói rằng: “Tỷ tỷ của ngươi đã bị người chơi giết chết rồi, những kẻ xâm nhập kia đã lấy mạng nàng ta!”
“Ngươi sẽ không bao giờ tìm lại được nàng ta nữa… Thế ngươi có muốn học vài chiêu không? Ta sẽ dạy ngươi cách giết sạch đám người chơi kia.”
Đôi mắt cậu bé ngấn lệ: “Ngươi nói dối!”
“Ngươi nói dối!”
“Ngươi nói dối!”
Tiếng gào thảm thiết đầy căm hận vang vọng khắp núi rừng, âm thanh như gió hú mãi không tan.
Khi ấy, Lâm Thanh Hoan ở trên đỉnh núi Trân Lung đã không còn như xưa.
Xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây khói mịt mờ, cô ấy nhìn xuống dưới chân núi, nói: “Ta lấy danh nghĩa thi ma thề, nguyện dốc hết sức mạnh của mình vào bút cải mệnh! Chỉ cần 【 người ấy 】 lên tiếng gọi 【 cứu mạng 】, cây bút này sẽ hiện ra, nhận người ấy làm chủ và tùy ý người ấy sử dụng!”
Cô ấy khẽ nâng tay.
Cây mai duy nhất trên đỉnh núi nở ngàn đóa hoa.
Cô ấy hái một bông hoa, nhẹ thổi một hơi, bông hoa mai lập tức biến thành hình dáng một thiếu nữ Lâm Thanh Hoan.
Điều khác biệt ở chỗ chính là…
Cô gái từ hoa mai kia ngây ngô rực rỡ, xinh đẹp đáng yêu.
Không giống cô ấy, lạnh lùng, ngang ngược, đầy mưu kế…
“Đây, chắc chắn là dáng vẻ tỷ tỷ muốn ta trở thành đúng không?”
Lâm Thanh Hoan cúi đầu, đôi mắt mờ đục rơi lệ.
Cô ấy nhìn bóng hoa mai tựa làn khói xanh bay xa, bay đến thành Hãn Vân… Bay về phía Lâm phủ nhập vào bài vị khắc tên “Lâm Thanh Hoan.”
Từ đó, trong thành lại truyền tin: Lâm phủ lại không yên vì có chuyện ma quái.
Lâm phủ trước sau đã mất đi hai vị phu nhân là Thẩm Nguyệt Nga và Hứa Kiều Nhụy, nay lại mất hai cô tiểu thư Lâm Khả Ái và Lâm Thanh Hoan, chắc chắn phong thủy có vấn đề!
Sau này nhị lão gia nhà họ Lâm dẫn theo ba công tử vội vàng dọn lên kinh thành, ngay cả bài vị tổ tiên cũng không mang theo.
Chỉ có một chàng trai trẻ tên Lâm Sinh ở lại.
Hắn không lấy vợ, không sinh con, cả đời chỉ trông giữ căn nhà trống trải kia.
Cũng không biết đang chờ ai…
20. 【 Lâm Thanh Hoan 】
“Tỷ tỷ, ta đã được gặp tỷ rồi.”
“Tám mươi năm rồi, cuối cùng ta cũng chờ được đến ngày này!”
“Tỷ đối xử với con Yêu Miêu kia thật tốt, còn bao dung cho sự nghịch ngợm của nó, tha thứ cho nó những lần nó quậy phá.”
“Nó muốn giết tỷ! Nhưng tỷ không giận mà tỷ còn cho nó ăn cá, vuốt ve tai của nó, cười với nó thật ngọt ngào.”
“Trước kia, tỷ cũng từng yêu thương ta như vậy…”
“Nếu gặp lại ta, tỷ còn nhận ra ta không?”
“Không, không!! Đừng gặp lại! Ta không muốn tỷ nhìn thấy dáng vẻ bẩn thỉu, ghê tởm này của ta bây giờ!”
“Nhưng mà tỷ ơi, ta thật sự rất muốn được gặp tỷ lần nữa, được nhìn nụ cười của tỷ lần nữa…”
…
“Tỷ tỷ, tỷ có nhận ra ta không.”
“Tỷ đã bắn mũi tên làm mù mắt ta, mắt của ta đau lắm, rất đau!”
“Ta khóc rồi nhưng không phải vì đau mà khóc, mà vì ta buồn, 【 trái tim 】 ta lại không ổn rồi, tỷ tỷ ơi…”
“Ta không thể nói được.”
“Thật may là ta không thể nói, nếu ta nói được ta sợ rằng mình sẽ lỡ miệng gọi tỷ là tỷ mất!”
…
“Tỷ tỷ, tỷ nhận ra ta không?”
“Nếu tỷ nhận ra ta thì tốt biết bao…”
“Nhưng ta biết chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra, ta đã trở thành dáng vẻ như thế này rồi, làm sao tỷ có thể nhận ra ta được chứ?”
“Nhận ra ta đi, tỷ tỷ! Ta cầu xin tỷ!”
“Ôm ta một cái đi tỷ tỷ! Ta cầu xin tỷ!”
…
“Không, không, tốt nhất vẫn nên không nhận ra ta! Ta đã thành thế này rồi! Một hình dáng kinh tởm…”
“Khi nhìn thấy tỷ, ta vừa muốn đến gần, vừa muốn bỏ chạy.”
“Tỷ sẽ giết ta chứ?”
“Tỷ tỷ, tỷ muốn giết ta đúng không!”
“Giết ta đi, tỷ tỷ! Ta cầu xin tỷ!”
“Giết ta, hãy giết ta đi! Nếu có thể hãy để ta chết trong tay tỷ… Giết ta đi!”
21.
Tôi nhìn thi ma, nó cũng đang nhìn tôi.
Tiếng bàn tán tràn ngập bên tai.
“Đại tiểu thư à, cô điên rồi sao! Cô đang làm gì vậy?”
“A a a, cô không muốn sống nữa hả?
“Mau! Mau giết nó đi! Chúng ta sắp vượt ải rồi!”
Phòng livestream cũng hỗn loạn hẳn lên.
【 Lý Khả Ái đang làm gì vậy? Sao còn đứng đờ ra đó! 】
【 Mau tiêu diệt thi ma đi chứ! Các người sắp thắng rồi đó! Đây là món quà của định mệnh, vừa nãy suýt chút nữa cả đội của cô bị quét sạch rồi… 】
【 Mau giết nó! Giết nó đi! 】
Những âm thanh từ bên ngoài giống như tiếng ruồi vo ve không ngừng nghỉ.
Nhưng tôi không quan tâm mà cứ ôm chặt lấy cái đầu khổng lồ của thi ma.
Tôi vuốt ve cái đầu nhớp nháp của cô ấy, nước mắt rơi như mưa: “Đứa ngốc này, là vì tỷ sao?”
“Muội trở thành như thế này, là vì muốn tỷ có được cây bút đó thôi sao?”
Vậy thì cây bút này phải được dùng để cứu Thanh Thanh mới đúng chứ!
Tôi vung chiếc bút vàng, viết chữ như rồng bay phượng múa:
【 Thi ma trở về hình dáng ban đầu và nàng sẽ mãi mãi sống hạnh phúc! 】
Đây mới là kết thúc của câu truyện!
Đây chính là cái kết tôi viết cho cô ấy!
Ánh sáng vàng lóe lên!
Mùi máu tanh, xác thối, chất dịch nhớp nháp…
Hàng ngàn con mắt chen chúc với những cái miệng xếp tầng tầng lớp lớp, vô số tay chân kỳ dị… Tất cả đều biến mất!
Thay vào đó là một cô gái với khí chất cô độc, ngạo mạn nhưng xinh đẹp tuyệt trần.
“Ưm…”
Toàn thân cô gái đứng run rẩy ngay tại chỗ, vừa muốn mở miệng nhưng nước mắt đã lăn dài trước.
Tôi lao đến ôm chặt lấy cô ấy, vươn tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô ấy.
Còn không quên cười tinh nghịch trêu chọc: “Ồ, mới một canh giờ không gặp, tiểu nha đầu đã lớn hơn cả tỷ tỷ rồi sao?”
Cô ấy nghẹn ngào gọi: “Tỷ tỷ…”
Tôi cười tươi, xoa đầu cô ấy: “Ngoan.”
…
Quần chúng vây xem xung quanh há hốc mồm vì kinh ngạc.
Năm người đàn ông vạm vỡ nghẹn họng trừng lớn mắt: “Đại, đại tiểu thư, thi ma là người thân của cô sao?”
Con Yêu Miêu kêu lên một tiếng rồi nhào đến ôm chặt lấy chân Lâm Thanh Hoan gào khóc: “Tỷ tỷ! Ta đã đi tìm tỷ suốt bảy mươi năm nay! Không ngờ tỷ chính là thi ma?”
Năm người đàn ông ngỡ ngàng lần nữa: “Hóa ra ba người bọn họ đều là người thân à?!”
Bình luận trong livestream thì nổ tung:
【 Trời xanh ơi! Đất dày à! Chuyện này là sao vậy? 】
【 Thi ma chẳng phải là nhị phu nhân sao? Vì sao đã trở thành bé cưng Thanh Thanh rồi? 】
【 Hu hu hu, thật may! Thanh Thanh suýt nữa đã chết dưới tay Lý Khả Ái rồi! 】
【 Quá độc ác! Đứa nào thiết kế ải này vậy? Muốn ép tiểu bạch hoa và bé cưng Thanh Thanh chém giết lẫn nhau sao? 】
Nhớ đến giọng nói mê hoặc lòng người mà tôi đã nghe thấy ở trên đỉnh núi.
Tôi nghĩ, tôi đã biết kẻ đứng sau là ai rồi.
22.
Bất chợt, một tiếng thở dài vọng lại từ xa.
Tay áo quýt tiên tung bay, cưỡi gió mà đến.
“Sai rồi, tất cả đều sai rồi!” Ông ta giận dữ nói.
Tôi cảnh giác kéo Lâm Thanh Hoan ra sau lưng, ngẩng đầu hỏi: “Kẻ gây ra tất cả những chuyện này là ông à?”
Ông ta cũng không che giấu, vuốt râu nói: “Không sai, chính là lão phu.”
Hóa ra ông ta mới chính là trùm cuối lớn nhất trong ải 【 núi Trân Lung 】!
Quýt tiên tự xưng là “thần” và đặc biệt thích thao túng số phận của người khác.
Kế hoạch ban đầu của ông ta chính là…
【 Để tôi quay về tám mươi năm trước giải cứu Lâm Thanh Hoan đang chịu đủ điều cay đắng, sau đó ông ta sẽ dụ dỗ Lâm Thanh Hoan, khiến cô ấy trở thành thi ma vì cứu tôi, tiếp theo để chúng tôi giao đấu trên đỉnh núi Trân Lung, cuối cùng tôi sẽ dùng cây bút thần mà do cô ấy giúp tôi có được để giết chính cô ấy! 】
“Thật là định mệnh! Thật là bi thương!”
Quýt tiên đứng trên cây, vẻ mặt tự mãn trước sự sắp đặt của mình: “Một câu chuyện như thế mới thú vị, đúng không?”
Nói như vậy, việc tôi trở về tám mươi năm trước để cứu Lâm Thanh Hoan vốn đã nằm trong kịch bản của ông ta!
Tôi ngỡ rằng mình đã cứu rỗi được Thanh Thanh, thay đổi số phận của cô ấy.
Nhưng thật ra…
“Lâm Thanh Hoan vốn sẽ không vì hận nhị phu nhân mà luyện tà thuật hóa thành thi ma.” Quýt tiên nhìn chăm chú vào tôi, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại: “Nàng ta chỉ vì yêu ngươi mà biến thành quái vật.”
Ông ta thở dài: “Nhưng mà, ta không ngờ…”
Tôi ngắt ngang lời ông ta: “Ông không ngờ tôi sẽ nhận ra Thanh Thanh chứ gì!”
“Đúng vậy.” Lão già thoáng hoang mang: “Tình cảm giữa người với người quả thật như mây khói khó lường, tính tới tính lui, ta cũng không ngờ ngươi nhận ra nàng ta…”
Quýt tiên quả là một đối thủ đáng sợ!
Ông ta hiểu rõ lòng người, đoán được tôi sẽ làm gì cũng như đoán được Thanh Thanh sẽ làm gì.
Và cứ thế từng bước, từng bước, chúng tôi đều đi theo sắp đặt của ông ta, suýt chút nữa đã không còn đường quay lại!
Tôi không kiềm được mà gọi hệ thống: “Đây chẳng phải là ải cấp S sao?”
Ở nơi quái quỷ này, tôi không thể dùng đạo pháp còn phải đối mặt với kẻ khó chơi như Quýt tiên.
Đây mà là ải cấp S à?
Hệ thống đáp với giọng lười biếng: 【 Đúng vậy, vượt ải cũng không khó lắm đâu, chỉ cần cô làm theo đúng kịch bản là giết Lâm Thanh Hoan, hoàn thành cốt truyện khiến Quýt tiên hài lòng, thế là cô có thể trở về sảnh trò chơi và nhận phần thưởng thôi. 】
Tôi: “… Tôi nhớ rõ nhiệm vụ cậu đưa cho tôi là 【 tiêu diệt thi ma 】, nhưng ngay cả cậu cũng phải nghe lời Quýt tiên và làm theo kịch bản của ông ta sao?
Hệ thống (bất lực buông tay): 【 Làm ơn đi! Ông ta là Quýt tiên đó! Bày ra ván cờ, viết vận mệnh, đó là kỹ năng của ông ta với tư cách là trùm cuối, ngay cả hệ thống như tôi cũng phải phối hợp một chút chứ. 】
【 Cây bút mà cô cầm trong tay cũng là từ cành cây của ông ta mà ra đó. 】
【 Được rồi, đừng cằn nhằn nữa, mau khiến cho ông ta hài lòng đi! 】
Thấy tôi im lặng, hệ thống bắt đầu lo lắng: 【 Tôi cảnh cáo cô đó! Đừng biến ải cấp S này trở thành ải cấp 5S! Cô có chết tôi cũng sẽ không rơi giọt nước mắt nào đâu! 】
Quýt tiên đứng từ trên cao, vung tay áo lên, giọng điệu uy hiếp: “Đủ rồi, ngươi nhận ra nàng ta thì sao chứ? Nếu ngươi không giết nàng ta thì không ai sống sót rời khỏi núi Trân Lung này!”
Đáng ghét ghê!
Sớm biết vậy, lúc trước tôi để cho Thần Ẩn xử lý ông ta luôn cho rồi!
Số phận quanh co uẩn khúc, thật khiến người ta đau đầu mà.
Tôi ngẩng đầu hỏi: “Thế nếu tôi không giết nàng ta thì sao?”
Quýt tiên nhìn tôi với vẻ xem thường, bóng cây đung đưa che khuất nửa khuôn mặt của ông ta.
Giữa ánh sáng và bóng tối, chỉ nghe ông ta chậm rãi nói: “Vậy thì ngươi phải chết! Các ngươi, đều phải chết!”
23.
Gió lớn nổi lên, lá rụng xào xạc trong rừng quýt.
Quýt tiên đứng trên cây còn chúng tôi đứng dưới cây, hai bên căng thẳng như sẵn sàng đấu đến cùng.
Tôi, Thanh Thanh, Yêu Miêu và năm người đàn ông cao to, cộng lại cũng không đấu lại nổi một ngón tay cảu Quýt tiên.
Tôi nắm chặt cây bút trong tay.
Lão già kia với đôi mắt khô như cá chết cũng nhìn cây bút đó, ông ta đắc ý nói: “Vô dụng thôi, trước đây ta là người trong cuộc, ngươi có thể thay đổi số mệnh của ta.”
“Nhưng hiện tại ta đã là người ngoài cuộc, là thần đứng ngoài số mệnh. Cây bút kia chẳng qua chỉ là một cành cây trên người ta, ngươi không thể làm tổn thương ta chút nào.”
Ơ…
Trước đây ông ta bị Thần Ẩn kéo vào cuộc chơi, chữ vàng đã viết nên số mệnh của ông ta.
Bây giờ, ông ta với thân phận thần đã thoát khỏi cuộc chơi, trước mắt tôi không thể xuất hiện “chữ vàng có liên quan đến ông ta” nữa.
Còn cây bút này, chỉ có thể viết lại số phận của những người được nhắc đến trong chữ vàng!
Làm sao bây giờ?!
Tên tóc đó khóc ròng như suối: “Hay là chúng ta đầu hàng đi! Quỳ xuống dập đầu mấy cái trước cụ Quýt, biết đâu ông ta sẽ tha cho chúng ta một con đường sống?”
Hà Khải chắn ở trước mặt tôi, nói: “Đại tiểu thư, cô đi trước đi! Nơi này giao cho…”
Anh ấy còn chưa nói hết lời, lão già kia đã phất tay áo, cơn gió mạnh thổi ngang khiến chúng tôi ngã nhào xuống đất!
Mọi người đập vào thân cây, ai cũng đều phun ra máu.
Quýt tiên vỗ tay, đôi mắt khô khốc nhìn chằm chằm vào tôi, hỏi: “Đã suy nghĩ xong chưa? Nàng ta chết? Hay các ngươi cùng nhau chết?”
Chữ vàng hiện lên, ghi lại lời của Quýt tiên.
【 Nàng ta chết? Hay các ngươi cùng nhau chết? 】
Tôi lau đi máu bên khóe môi, khẽ cười.
…Câu này đã nhắc đến tôi!
Chết?
Không đời nào!
Tôi còn phải bảo vệ những người mà tôi muốn bảo vệ!
Cơn gió mát lướt qua khiến tóc tôi khẽ bay.
Tôi vung bút xóa đi cả câu, viết lại: 【 Lý Khả Ái khôi phục đạo pháp, không bị hạn chế! 】
Không đời nào!
Hệ thống gào khóc: “AAA cô điên rồi! Cô không được phép sử dụng đạo pháp, đây là hạn chế trong vòng chơi dành cho 【 người chơi cao cấp 】 này. Cô, Thần Ẩn và Lộc Văn Sinh, anh em Bách Lý mà cô chưa gặp, tất cả đều không thể sử dụng thiên phú dị năng trong trò chơi này!”
“Cô cưỡng ép phá vỡ quy tắc, cô coi chừng…”
Phụt…
Tôi phun ra một ngụm máu lớn, ngũ tạng đau nhói.
Máu rỉ ra từ nhiều chỗ trên cơ thể, bộ váy trắng trên người tôi trong phút chốc đã biến thành màu đỏ!
Cùng lúc đó, luồng khí mạnh mẽ từ cơ thể tôi bùng nổ! Trong mắt tôi hiện lên ngọn lửa thiêu đốt, mái tóc dài tung bay trong gió.
Cây bút nghịch thiên trong tay tôi hóa thành tro bụi! Tôi nhẹ hất tay, tất cả đều tan biến.
Quýt tiên ngỡ ngàng: “Ngươi, ngươi…”
Tôi ngẩng đầu cười, như một Tu La vừa bước ra khỏi núi Tu Di: “Cuộc đấu của chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi!”
Năm người đàn ông to lớn co cụm thành một vòng, trợn mắt há hốc mồm.
Tên tóc đỏ ngớ người: “A… Hả? Đây là chuyện gì vậy?”
Tên đầu trọc vốn sắp ngất vẫn gắng gượng ngồi dậy, đôi mắt mở to: “Cái cái cái, cái tình huống gì đây? Tôi không phải đang nằm mơ đó chứ?”
Bình luận nổ tung:
【 Ngầu vãi! Lý Khả Ái, cô chính là thần của tôi!! 】
【 AAAA! Hãy cho tên Quýt kia một bài học đi!! 】
【 Hu hu, bé cưng Thanh Thanh khóc rồi, chắc cô ấy không ngờ chị gái có thể liều mạng để bảo vệ cô ấy đến vậy! 】
【 Lầu trên đừng nói nữa, tôi khóc rồi… 】
【 Hu hu, tôi cũng khóc! Lý Khả Ái tuy chỉ là một người, nhưng lại chính là ngàn quân vạn mã của Lâm Thanh Hoan! 】
Trong ánh mắt kinh ngạc của Quýt tiên, tôi kết ấn bằng hai tay: “Chấn Quyết, Lôi Đình Bạo Nổ!”
Bầu trời trong xanh chớp mắt đã mây đen dày đặc.
Trên chín tầng trời, sấm sét vang dội.
Ầm…
Một tia sét mạnh bổ thẳng về phía Quýt tiên trên cây!
Quýt tiên nhanh nhẹn né tránh.
Nhưng ngay sau đó, những tia sét liên tiếp dường như nhắm thẳng vào ông ta mà giáng xuống!
Quýt tiên vừa cuống cuồng né tránh, vừa lao về phía tôi!
Ông ta vung tay áo, lá trên cây hóa thành lưỡi dao sắc bén, như cơn mưa lớn bay về phía tôi.
“Cấn Quyết, Vạn Trượng, Trần Ai!”
Có vô số bụi đất hội tụ, xây thành một bức tường kiên cố quanh tôi.
Ngay sau đó là tiếng hạc kêu thanh thoát vang lên!
Quýt tiên ngẩng lên, chỉ thấy tôi đã đứng trên lưng một con hạc tiên đang bay lượn, tay kết ấn, cúi đầu nhìn ông ta cười: “Tâm Nguyệt Hồ…”
Bỗng chốc núi cao sụp đổ, phong vân biến sắc.
Trong cơn xoáy khổng lồ, một con hồ ly trắng chín đuôi cao bằng núi ngọc lao ra.
Giữa trán nó có một nhúm lông đỏ, chín cái đuôi dài tựa như dải lụa khuấy động trời đất, thân hình to lớn sáng ngang với núi cao!
Hồ ly trắng lười biếng, cúi đầu nhìn tôi, hỏi: “Gọi ta có chuyện gì không?”
Tôi mỉm cười chỉ vào Quýt tiên đang chật vật chạy trốn: “Đánh ông ta!”
“Vâng thưa chủ nhân ngu ngốc của tôi.”
Chín cái đuôi dài bay ra như tia chớp quấn lấy Quýt tiên!
Quấn chặt!
Quýt tiên hiện ra nguyên hình, hóa ra là một cây quýt cao ngút trời!
“Wow, cái cây lớn thật!
Tôi rất vui mừng.
Nếu tôi trồng nó đến đại viện Lâm phủ, vào mùa thu chắc hái được nhiều quýt lắm!
…
Năm người đàn ông cao to kích động đến mức hét ầm lên, chẳng khác năm con gà cao su đang kêu lớn.
Bọn họ ngỡ ngàng đến không thốt nên lời: “Cô, cô, cô thật sự…”
Tôi mỉm cười, đáp: “Tôi đã nói rồi mà, tôi là Lý Khả Ái!”
Cả đám đồng thanh hô lên sau đó hỏi tiếp: “Vậy, vậy còn vị hòa thượng ngày đó?”
Tôi nhún vai: “Tôi cũng đã nói, đó chính là Thần Ẩn.”
Năm người đàn ông ngơ ngác nhìn nhau, nghẹn họng.
“Cô… Cô thật sự là Lý Khả Ái!” Tên đầu trọc hét lên sau đó kích động đến mức ngất xỉu.
Bốn người còn lại, tám đôi mắt lấp lánh như sao trời.
“Đại tiểu thư thật sự là Lý Khả Ái! Cô đúng là vị cứu tinh của chúng tôi!”
“AAA, đại tiểu thư, xin hãy ký tên cho tôi!”
“Này này, đừng quên gọi cái tên trọc kia nữa kìa, tên đó còn nợ đại tiểu thư một ngàn cái hít đất đó.”
“Anh ta còn phải cởi trần chạy vòng quanh đại sảnh trò chơi, vừa chạy vừa bắt chước tiếng khỉ đột! Ha ha ha…”
“Hu hu hu, nữ thần của tôi, tôi là fan hâm mộ của cô đó! Tôi bắt đầu theo dõi cô từ ải 【 Ngộ Không 】 rồi, chỉ tiếc tôi đã bỏ lỡ buổi livestream lần đó.” Tên tóc đỏ vừa nói vừa ngượng ngùng, không biết để tay chân vào đâu: “Cô, sao cô có thể là một em gái ngoan thế này…”
Người đeo khuyên mũi đẩy tên tóc đỏ ra, nghiêm túc nói: “Từ giờ trở đi, Lôi Lão Tam tôi sẽ là fan cứng của đại tiểu thư!”
Gã đeo kính ngồi co ro trong góc, miệng lẩm bẩm không ngừng: “Thần Ẩn đại nhân, tôi không ngờ mình có thể gặp Thần Ẩn đại nhân! Thần Ẩn đại nhân không phải là một gã cơ bắp vạm vỡ! Hu hu hu, nhưng ngài ấy thật sự quá đẹp trai, không khác gì thần tiên!”
“Không thể tin được tôi đã sống sót thoát khỏi ải cấp S…”
Cả đám thi nhau líu ríu đủ thứ chuyện.
Hai mắt tôi thì tối sầm.
Trước khi ngất đi, hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là khuôn mặt đẫm nước mắt của Thanh Thanh: “Tỷ tỷ…”
Đứa nhỏ cứng rắn này, từ khi nào đã trở nên hay khóc như vậy chứ?
24.
Nhà họ Lâm đã lâu không có náo nhiệt như vậy.
Năm gã đàn ông cao to vạm vỡ, giờ trở thành những công nhân dọn dẹp ngôi nhà rộng lớn không còn dính một hạt bụi nào.
Khói từ trong ống khói bay lên, tỏa mùi thơm.
Cậu thiếu niên mèo xuống bếp nấu ra được nhiều món ăn đặc sắc như, cá giấm Hồ Tây, cá chiên hình sóc, cá vượt hấp nguyên vị, cá nấu nước, đầu cá hấp ớt…
Lâm Sinh vui vẻ mang bình rượu mơ đến: “Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, đây là rượu mơ do A Sinh mới ủ, đầu xuân năm nay ta đã tự mình hái mơ trên cây đó!”
Tôi nhìn Lâm Sinh với mái tóc bạc, cười ha ha, nói: “Không ngờ hồi xưa cậu là đứa nhỏ nhất, giờ thì đã thành ông lão lớn tuổi nhất rồi.”
Nghe vậy lão Lâm lập tức ngừng cười.
Khi thấy ông ấy sắp rớt nước mắt, tôi vội an ủi: “Ui ui tiểu A Sinh à, tỷ tỷ sẽ nướng cho cậu mấy củ khoai tây thơm phức nhé! Món này cậu đã chờ gần tám mươi năm rồi đúng không?”
Khoai tây được quay trên lò than, tôi không dám rời mắt khỏi chúng: Lần này tôi chắc chắn sẽ không để nó cháy đâu!”
“Này, không phải nói xui chứ!” Tên đàn ông từng mất một cánh tay: “Đây là ải cấp S đó! Tôi cũng không dám chắc mình sống sót.”
“Biết r…” Nhìn xem ai vừa bước vào từ cửa chính thế kia?
Người kia mặc áo trắng như tuyết, dáng vẻ thanh thoát như tiên.
Ngoài ra còn có nốt ruồi đỏ ở khóe mắt, vô cùng quyến rũ.
Khi Thần Ẩn bước vào cửa, năm gã đàn ông đều trố mắt nhìn.
May mà Thần Ẩn đến kịp truyền cho tôi chân khí, tạm thời bảo vệ mạch máu của tôi, tôi còn nuốt thêm viên đan dược của sư tỷ để chữa lành vết thương.
Tuy nhiên chân khí của Thần Ẩn chỉ có thể giúp tôi sống lay lắt vài ngày… Sau khi ra khỏi trò chơi, tôi sẽ phải đi tìm Vương Nguyên Tiêu để nhờ trị liệu giúp!
Vào mùa thu, hồng mai chưa nở.
Còn những quả quýt thì vàng óng, đầy ắp trên cành, dưới ánh trăng tròn trông nó rất đáng yêu.
Lão Quýt tiên thổi râu, trừng mắt: “Thả ta ra! Thả ta ra!”
Tôi nhét vào miệng ông ta một củ khoai tây.
“Nóng nóng nóng!” Cái cây già kêu lên: “Hửm? Thơm quá, cho ta thêm củ nữa!”
Ăn xong, ông ta lại bắt đầu mắng: “Thả ta ra! Ta là thần tiên chứ không phải cây cảnh trong vườn các ngươi!”
Lâm Thanh Hoan cầm bút, vẽ lại tất cả sự náo nhiệt này vào cuộn tranh.
…Từ vị yêu tăng nhấm nháp rượu, năm gã đàn ông vạm vỡ tranh nhau miếng thịt bò đến cậu thiếu niên mèo bị khoai tây nóng khiến cho bỏng lưỡi, tiếp theo là Lâm Sinh đang cầm đèn lồng lau nước mắt, lão Quýt tiên đang mắng mỏ…
Còn có tôi và Lâm Thanh Hoan, mỗi người cầm một cây bút.
Người đẹp, cảnh đẹp, món ăn ngon, sống động như thật.
Thực tế và đầy thi vị.
Tôi lại ghi thêm một câu thơ: “Nhân sinh đắc ý hãy nên vui, chớ để bình vàng suông bóng trăng.”
Lâm Sinh tấm tắc khen ngợi: “Thơ hay! Thơ hay! Ai viết vậy?”
Tôi đáp: “Lão Lý.”
“Lão Lý là ai?”
“Lý Bạch.”
Để lại một bình luận