Edit & Beta: Khuynh Vân

Hôm qua trời mưa lớn suốt cả ngày, may mắn là đến tối mưa dần nhỏ lại, mọi người vẫn đang trong giấc ngủ thì mưa đã tạnh, nhưng mực nước sông Đông Giang lại dâng cao đáng kể, nhiều nơi trên đường phố ngập nước, tình hình giao thông khá phức tạp.

“Mọi người đã nghe chưa? Sáng nay lại có người chết bên bờ sông…”

“Cái gì? Chẳng phải hôm qua còn nói có một chiếc xe cảnh sát cũng mất tích ở đây sao?”

“Đúng vậy, gần đây bên bờ sông xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ, nghe nói sáng nay có mấy người chạy bộ buổi sáng bị thủy quỷ kéo xuống sông.”

“Thủy quỷ? Thật sự có thứ đó sao?”

“Thật đấy, có người tận mắt nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ đen kéo họ xuống nước.”

“Người đàn ông mặc đồ đen…”

Mấy người đi đường tụ tập bên bờ sông bàn tán xôn xao, lúc này bên bờ sông đã tập trung khá đông người, cảnh sát và các chuyên gia đang tiến hành vớt xác, theo lời người chứng kiến, mấy ngày gần đây bên bờ sông Đông Giang đã có nhiều người chết, thậm chí bao gồm cả hai nhân viên cảnh sát, cộng thêm trận mưa lớn đột ngột hôm qua khiến mọi người hoang mang.

Lúc này, Vương Dương mặc bộ đồ đen bước tới, mấy người đang nói chuyện kia đều im bặt, hoảng hốt nhìn Vương Dương đang tiến lại gần, cả người run rẩy. Vương Dương nhìn thấy họ, nở một nụ cười mà hắn cho là ấm áp, không ngờ mấy người kia bỏ chạy, dáng vẻ như vừa gặp ma vậy.

“Kỳ lạ…” Vương Dương ngạc nhiên sờ sờ sau gáy, mình đáng sợ đến vậy sao?

Lúc này, viên cảnh sát trẻ từng đến nhà Vương Dương bước tới: “Anh đến rồi, phó cục đang đợi anh đằng kia, mau qua đi!”

“Được, xin dẫn đường!” Vương Dương không muốn chậm trễ, sáng sớm hôm nay lão Trịnh đã gọi điện bảo hắn đến bờ sông Đông Giang, vốn định hôm nay không mưa sẽ đi tìm Tiểu Đoản Đoản, xem ra phải hoãn lại.

“Cuối cùng cậu cũng đến! Lại đây, lại đây xem này.” Lão Trịnh từ xa đã nhìn thấy Vương Dương, nhiệt tình kéo hắn đến hiện trường.

“Có chuyện gì mà sáng sớm đã vội vàng thế này?” Vương Dương nghiêng đầu cười nhìn lão Trịnh.

“Ôi… Hôm qua hai nhân viên cảnh sát của chúng ta mất tích ngay tại đây, vớt suốt đêm chỉ vớt được chiếc xe này, hai người kia e rằng đã…” Lão Trịnh dẫn Vương Dương đến bờ sông, một chiếc xe cảnh sát ướt sũng nằm trên bờ, kính xung quanh vỡ tan tành, trên ghế lái và ghế phụ đều có nhiều vết máu, cảnh tượng khá rùng rợn.

“Cái này…” Vương Dương nhìn thấy vết máu trong xe, không biết đang nghĩ gì.

“Tôi gọi cậu đến là để xem cái này, nếu nói họ trượt xe rơi xuống sông, thì những vết máu này là sao, trừ khi họ vật lộn với thứ gì đó dưới nước, chẳng lẽ trong sông Đông Giang có cá mập? Tôi nghi ngờ…” Lão Trịnh nhìn Vương Dương với vẻ mặt nghiêm trọng, nói ra suy nghĩ của mình.

“Ừ… Có lẽ là do những thứ đó gây ra, từ toàn bộ chiếc xe tôi có thể cảm nhận được hơi thở đáng sợ đó, và thứ này rất quen thuộc, giống hệt với bóng người mặc đồ đen xuất hiện trên đường phố hôm qua…” Vương Dương nhớ lại cảnh tượng kỳ lạ hôm qua trên đường phố, ‘người’ đó thật sự rất đáng sợ.

“Bóng người mặc đồ đen? Chẳng lẽ thật sự như mọi người nói, là thủy quỷ?” Lão Trịnh tỏ vẻ không tin.

“Có lẽ thật đấy…” Vương Dương nhìn mặt nước sông Đông Giang phẳng lặng, trận mưa bão hôm qua vẫn còn in đậm trong tâm trí, một con thủy quỷ? Một con quỷ có thể điều khiển thời tiết? Nếu bị nó kéo xuống nước, e rằng mình cũng khó toàn mạng.

“…” Lão Trịnh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vương Dương, chìm vào suy nghĩ.

Lộp độp… Những hạt mưa từ trên trời rơi xuống, trời lại bắt đầu mưa, và đang trở nên rất nhanh.

“Không ổn! Lão Trịnh, mau gọi mọi người, rút lui ngay! Không thể ở lại đây được nữa!”

Vương Dương nhìn những hạt mưa ngày càng lớn trên trời, hét lớn với lão Trịnh, lão Trịnh thấy sắc mặt hoảng hốt của hắn liền nhận ra sự nghiêm trọng của tình hình, lập tức tập hợp mọi người rời khỏi nơi này, trước khi đi còn dùng loa giải tán những người dân đang lảng vảng bên bờ sông, trên xe, lão Trịnh nhìn Vương Dương đang hoảng hốt hỏi: “Sao vậy? Hoảng hốt thế này không giống cậu.”

“Trận mưa này có lẽ là do thứ đó mang đến, nếu lúc nãy không đi, những người ở đó e rằng đều phải bỏ mạng…” Vương Dương nhìn cơn mưa bão bên ngoài xe, chỉ vài giây từ những hạt mưa nhỏ đã trở thành cảnh tượng như bây giờ.

“Đáng sợ đến vậy sao…”

Không lâu sau, xe cảnh sát đến dưới chung cư của Vương Dương, trước khi đi Vương Dương nghiêm túc nói với lão Trịnh: “Nhất định phải cẩn thận bên bờ sông, ngày mưa tốt nhất đừng ra ngoài, chú ý những người đàn ông mặc đồ đen.”

Ngay khi họ vừa rời đi, một bóng người mặc đồ đen từ dưới nước bước lên, cúi đầu thấp, người đầy rong rêu và bùn đất, tỏa ra mùi tanh nồng nặc, kẻ đó đến bên xác chiếc xe cảnh sát, một tay nắm lấy xe, ném xuống sông Đông Giang, sau đó từ từ bước xuống sông, mưa dần nhỏ lại, rồi tạnh hẳn.

Vương Dương về đến nhà, vẩy nước mưa trên người, hắn vừa bước vào cửa, Drone trên bàn bắt đầu rung lên dữ dội, Bạch Mộng đang xem phim truyền hình và Chu Á Tử đang lau kiếm gỗ đào đều quay đầu nhìn hắn.

“Chết tiệt! Không phải chứ…”

Lại có nhiệm vụ, thực ra hắn luôn không muốn đụng đến thứ quỷ quái này, hiện tại vẫn chưa nghĩ ra cách nào để đối phó, nhưng lúc này Drone đột nhiên rung lên, e rằng muốn trốn cũng không được, Bạch Mộng cẩn thận cầm tấm thẻ đưa cho Vương Dương.

Vương Dương bất đắc dĩ nhìn tấm thẻ trong tay.

 Xin chào! Hắn đã đe dọa nghiêm trọng đến an toàn của toàn khu vực, hãy đến bờ sông Đông Giang trước khi trời tối hôm nay, giải quyết hắn. Gợi ý: Cẩn thận với mọi thứ liên quan đến nước.

Vương Dương tức giận xé nát tấm thẻ, bảo hắn đến bờ sông Đông Giang trước khi trời tối, giải quyết tên đó? Đùa sao? Đến bờ sông vào ban đêm để giải quyết một con thủy quỷ, Vương Dương tức đến bật cười.

“Sao vậy?” Bạch Mộng và Chu Á Tử đều nhìn hắn với vẻ mặt nghi hoặc, Vương Dương lúc thì gào thét lúc thì cười lớn khiến họ rất khó hiểu.

“Không sao, không sao, lát nữa anh phải đến bờ sông, lần này các em đừng đi theo, quá nguy hiểm!”

Vương Dương thu lại biểu cảm, nghiêm túc nhìn hai người nói, lần này là lần hắn không chắc chắn nhất, đến bờ sông giải quyết một con thủy quỷ..nói đùa à.

“…”

Chu Á Tử và Bạch Mộng không nói gì, sau đó đặt thanh kiếm gỗ đào và tấm vải liệm bên cạnh ba lô của Vương Dương, tiếp tục xem tivi một cách lơ đễnh.

“Đợi anh về!”

Nói xong Vương Dương thu dọn đồ đạc, mang theo thanh kiếm gỗ đào và tấm vải liệm, hướng về phía bờ sông mà đi. Bây giờ trời vẫn còn sáng, hắn muốn tận dụng lúc chưa mưa để đi xem, biết đâu có thể tìm được manh mối gì đó.

“Tôi vẫn là chàng trai năm ấy…”

Vừa bước ra khỏi nhà không lâu, điện thoại của Vương Dương đổ chuông, chỉ một tiếng đã được bắt máy, bên kia vang lên giọng nói vội vàng của Tiểu Đoản Đoản.

“Alo? Anh vẫn chưa đến sao!”

“Ừ… Đột nhiên có nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ ong tôi sẽ đến ngay!”

“Được, được! Nhất định phải nhớ đấy, mau đến nhé.”

Nói xong cô ấy cúp máy, Vương Dương hơi ngạc nhiên, nghe giọng nói Tiểu Đoản Đoản dường như đang chạy trốn, anh dùng điện thoại đăng thông báo livestream: Tối nay sau khi trời tối, tôi sẽ dẫn mọi người khám phá thủy quỷ bí ẩn bên bờ sông Đông Giang, mấy ngày mưa lớn liên tiếp đều liên quan đến hắn, mọi người chuẩn bị đi, tối nay sẽ là một đêm rùng rợn!

Sau khi thu điện thoại, Vương Dương đã đến bờ sông, bây giờ tuy là giữa trưa nhưng bầu trời âm u, những đám mây dày đặc che khuất mặt trời tạo nên bầu không khí ẩm ướt, có vẻ như sắp mưa, trong hơi nước còn phảng phất mùi tanh nhẹ, càng đến gần bờ sông càng nặng.

Đến con đường dọc bờ sông, Vương Dương tìm một chiếc ghế rồi ngồi xuống, nhìn mặt nước sông phẳng lặng trước mặt, tận hưởng sự yên tĩnh trước cơn bão, hắn lấy mũ vàng nhỏ ra, đã lâu rồi hắn không dùng đến nó, không biết lần này có giúp được gì không.

“Nha Nha, em có thể giúp anh dự đoán nhiệm vụ lần này không…”

Mũ vàng nhỏ cũ kỹ rung lên nhẹ, không lâu sau từ bên trong trào ra một lượng lớn máu, chảy dọc vành mũ xuống đất, tạo thành một chữ máu mờ nhạt: Nó…

“Nó?”

Vương Dương bị gợi ý này làm cho mơ hồ, ý nghĩa là gì? Nó? Nó là một thứ gì đó? Một vật phẩm? Hử? Sao lại có nước? Vương Dương ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một người đàn ông mặc đồ đen đang ở trên đầu hắn, hai hốc mắt đen kịt nhìn xuống, nước đục từ mũ trùm đầu của y nhỏ xuống tai Vương Dương.

“Xèo…”

Vương Dương lùi lại mấy chục mét, thậm chí không kịp nhặt mũ vàng trên đất, sương máu bao phủ cả người, sắc mặt hoảng hốt nhìn người đàn ông cách đó không xa, đồng tử run rẩy dữ dội.

Thứ quỷ quái này xuất hiện bên cạnh tự lúc nào, hắn hoàn toàn không phát hiện ra, chẳng lẽ người đó đã ở trên đầu mình từ lâu?

Càng nghĩ càng sợ, trời chưa tối và thời gian nhiệm vụ chưa đến, thứ này đã mang đến áp lực lớn như vậy, nếu trời tối còn mưa nữa thì chẳng phải chết chắc?

Chỉ thấy người đàn ông mặc đồ đen không xa không để ý đến Vương Dương, y tò mò ngồi xổm xuống đất, dùng bàn tay trắng bệch chấm một ít máu trên đất, cho vào miệng, vẻ mặt rất thích thú, mũ vàng nhỏ rung lên dữ dội, tất cả máu đều cuồn cuộn chảy ngược lại, nhưng vẫn có một phần bị người đàn ông mặc đồ đen cho vào miệng, cho đến khi trên đất không còn một giọt máu, người đàn ông mới từ từ đứng dậy, biến mất tại chỗ.

Chương trước
Mục lục
Chương sau
Chương 2: Ga Giang LăngChương 3: Bệnh viện tâm thầnChương 4: Thoát chết trong gang tấcChương 5: Kinh hoàng trên tàu điện ngầmChương 6: Chuyến du lịch đến Thượng HảiChương 7: Chú hề khócChương 8: Nữ Quỷ Áo ĐỏChương 9: Quỷ nhập thânChương 10: Hỏa ChủngChương 11: Quỷ Môn QuanChương 12: Thực Thi QuỷChương 13: Bệnh nhân số 3Chương 14: Cuộc Gọi Ma QuáiChương 15: Cuộc Gọi Ma Quái (Phần 2)Chương 16: Cuộc Gọi Ma Quái (Phần 3)Chương 17: Kiểm Tra Chương 18: Ngôi Nhà MaChương 19: Ngôi Nhà Ma (Phần 2)Chương 20: Ngôi Nhà Ma (Phần 3)Chương 21: Quỷ Gõ CửaChương 22: Quỷ gõ cửa (Phần 2)Chương 23: Đạo trưởng mất tíchChương 24: Quỷ Sự Kinh ThànhChương 25: Quỷ sự Kinh Thành (Phần 2)Chương 26: Trường học quái đàmChương 27: Trường Học Quái Đàm (Phần 2)Chương 28: Trường học quái đàm (Phần 3)Chương 29: Cánh cửa quỷ dịChương 30: Gương MaChương 31: Gương Ma (Phần 2)Chương 32: Gương Ma (Phần 3)Chương 33: Toàn lời ma quỷ (Phần 1)Chương 34: Toàn là lời ma quỷ (Phần Cuối)  Chương 35: Quỷ Thôn  Chương 36: Quỷ Thôn (Phần 2)  Chương 37: Quỷ Thôn (3)  Chương 38: Quỷ Thôn (Phần 4)Chương 39: Quỷ Thôn (Phần 5)Chương 40: Công Tôn HànChương 41: Xông vàoChương 42: Kịch ChiếnChương 43: Vây hãmChương 44: Kinh Hoàng Ở Công Viên Giải Trí (Phần đầu)Chương 45: Kinh Hoàng Tại Công Viên Giải Trí (Phần cuối)Chương 46: Quỷ Thư Chương 47: Quỷ Thư (Phần 2)Chương 48: Quỷ Thư (Phần 3)Chương 49: Cơn Mưa Xối XảChương 50: Thủy QuỷChương 51: Thủy Quỷ (Phần 2)Chương 52: Thủy Quỷ (Phần 3)Chương 53: Ngạ Quỷ háo sắcChương 54: Ngạ Quỷ háo sắc (Phần 2)Chương 55: Ngạ Quỷ Háo Sắc(3)Chương 56: Rạp Hát Cũ (1)Chương 57: Rạp Hát Cũ (2)
Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc