Edit & Beta: Khuynh Vân
Từ miệng Công Tôn Hàn, Vương Dương biết được rằng trụ sở chính của tổ chức tà ác kia nằm ở Hỗ Thượng. Nơi đó có quy mô khổng lồ, cất giữ không ít thực thể thí nghiệm khủng bố. Lần trước, anh ta đã lẻn vào nhưng chưa kịp nhìn thấy kẻ cầm đầu thì đã bị phát hiện, khó khăn lắm mới thoát ra được, đã vậy còn bị thương nặng. Đối phương nuôi những con chó biến dị đáng sợ, có thể lần theo máu để truy đuổi.
Đúng lúc này, bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân. Vương Dương cẩn thận tiến tới cửa, nhìn ra ngoài qua lỗ nhòm. Bên ngoài có mấy người mặc đồ bảo hộ đang dắt theo vài con chó khổng lồ lảng vảng ngay trước cửa. Một trong số đó dường như đã phát hiện ra điều gì, cứ ngửi tới ngửi lui ngay trước cửa phòng hắn.
“Không ổn!”
Sương máu bùng phát quanh người Vương Dương, đôi mắt hắn trở nên đỏ rực. Đám chó bên ngoài lập tức run rẩy, sợ hãi tru lên rồi bỏ chạy. Những kẻ mặc đồ bảo hộ phía sau vội vàng đuổi theo.
“Vương Dương… Cậu giống bệnh nhân số một rồi sao?” Công Tôn Hàn nhìn dáng vẻ dữ tợn của hắn, sắc mặt đầy nghi hoặc.
“Không phải, chuyện này để sau đi. Hiện tại tình thế không ổn chút nào, chúng ta phải chủ động tấn công, nếu không sớm muộn gì cũng bị tìm ra…” Nhìn theo đám người khuất dần, Vương Dương trầm tư, sương máu quanh thân dần tan đi.
Sau một hồi suy nghĩ, hắn lấy điện thoại ra và gọi cho lão Trịnh.
“Alo?” Lão Trịnh rất nhanh đã bắt máy.
“Lão Trịnh, tôi có chuyện rất gấp, cần anh giúp một tay!”
“Chuyện gì? Cậu nói đi.”
“Anh còn nhớ vụ quái vật tấn công người lần trước không? Giờ tôi đã tìm ra hang ổ của bọn chúng!”
“Tổ chức tà ác kia sao? Ở đâu?”
“Ở Hỗ Thượng! Tôi định xông vào tận sào huyệt của chúng, nhưng chỉ có một mình thì quá yếu thế, muốn nhờ anh giúp đỡ!”
“Không thành vấn đề! Tôi sẽ thông báo cho đội cảnh sát bên đó, dốc toàn lực hỗ trợ cậu! Tiêu diệt thế lực tà ác vốn là trách nhiệm của chúng ta!”
“Vậy thì tôi chờ tin tốt từ anh!”
“Chút nữa tôi sẽ gửi số điện thoại của lãnh đạo cảnh sát ở Hỗ Thượng cho cậu, ông ta sẽ toàn lực ủng hộ cậu!”
Nói xong, lão Trịnh cúp máy. Không lâu sau, Vương Dương nhận được tin nhắn từ lão Trịnh, một dãy số điện thoại. Công tác chuẩn bị xem như đã gần hoàn tất.
Hắn nhìn sang Công Tôn Hàn, người vẫn đang quấn đầy băng vải: “Thế nào rồi? Đứng dậy được chứ? Chúng ta lập tức lên đường đến Hỗ Thượng!”
“Đi thôi! Đừng coi thường tôi, khả năng hồi phục của thực thể ăn xác rất mạnh đấy!” Công Tôn Hàn lảo đảo đứng lên, đôi mắt rực cháy lửa giận.
Vương Dương bật cười, bước ra ngoài.
Bạch Mộng đang ngồi trên giường, hai chân trắng nõn đung đưa một cách nhàm chán. Vừa thấy hắn đi ra, cô liền lao tới, ôm lấy hắn mà hít hà. Vương Dương khẽ xoa mái tóc suôn mềm của cô: “Anh phải đi xa một chuyến, lần này rất nguy hiểm, em cứ ở nhà đi. Có chuyện gì thì tìm cậu nhóc ở quán mì dưới lầu, trong tủ lạnh có đủ đồ ăn và thức uống.”
“Em muốn đi cùng anh!” Bạch Mộng ôm chặt hắn, sợ hắn rời xa mình.
“Không được! Lần này rất nguy hiểm, anh không có thời gian chăm sóc em. Ngoan, ở nhà chờ anh, anh sẽ sớm quay lại!” Vương Dương ôm chặt nàng, dịu dàng thì thầm bên tai.
“Em… sẽ đợi anh về.” Đôi mắt Bạch Mộng đẫm lệ, nhìn hắn đầy lưu luyến.
“Yên tâm! Anh sẽ nhanh chóng quay lại. Anh lợi hại lắm mà.”
Nói rồi, hắn đeo balo lên vai, rời đi cùng Công Tôn Hàn.
Trên đường đi, Công Tôn Hàn nhìn hắn mãi mới rãi nói: “Xem ra, cậu động lòng với cô gái đó rồi…”
“Ừm… Có lẽ vậy. Cô ấy giống như ánh sáng giữa thế giới đen tối của tôi vậy.” Nghĩ tới những chuyện xảy ra trong Quỷ thôn, Vương Dương khẽ thở dài.
“Hãy trân trọng cô ấy!” Công Tôn Hàn im lặng một lúc lâu rồi lên tiếng.
Vương Dương nhìn vẻ mặt nặng nề của anh ta, biết rằng có lẽ anh đang nhớ về người vợ và con gái đã khuất của mình. Hắn thở dài—tổ chức tà ác này mà không bị tiêu diệt, sẽ còn bao nhiêu gia đình bị hủy hoại nữa đây? Không thể trì hoãn được nữa!
Hai người đi đến trước một cửa hàng tạp hóa, Công Tôn Hàn nghi hoặc: “Tới đây làm gì? Chúng ta nên đến bến xe chứ?”
“Chờ chút rồi anh sẽ biết…” Vương Dương bí ẩn nhìn quanh, xác nhận xung quanh không có ai.
Hắn kéo Công Tôn Hàn đến trước cửa tiệm, đặt tay lên tay nắm cửa. Sương máu tràn ra từ lòng bàn tay hắn.
Cửa mở ra.
Hai người bước vào.
Một cơn choáng váng ập đến, rồi khi định thần lại, cả hai đã đứng dưới tòa nhà của Mạnh Tiểu Vĩ. Công Tôn Hàn kinh ngạc nhìn xung quanh: “Đây… đây là sao!?”
“Đi thôi, lên lầu trước đã!” Vương Dương mỉm cười, kéo theo Công Tôn Hàn bước lên cầu thang.
“Cốc cốc cốc—”
Hắn gõ cửa nhà Mạnh Tiểu Vĩ.
“Ai đó?” Bên trong vang lên giọng nói của Mạnh Tiểu Vĩ.
“Là anh!” Vương Dương cười tươi rói đáp.
Cánh cửa nhanh chóng mở ra, Mạnh Tiểu Vĩ trông thấy Vương Dương và Công Tôn Hàn đứng bên ngoài thì kinh ngạc nói: “Dương ca! Sao đột nhiên anh đến vậy? Cũng không báo trước để em đi đón anh một chuyến!”
“Haha, vào trong rồi nói.” Vương Dương cười sảng khoái.
“Mau mau mau! Vào đi!” Mạnh Tiểu Vĩ vừa nói vừa nhìn thoáng qua Công Tôn Hàn toàn thân bị băng bó như xác ướp.
“Khụ khụ…” Công Tôn Hàn lúng túng ho khan hai tiếng, rồi ngồi xuống ghế sô-pha trong phòng khách.
“Dương ca! Anh đến rồi!” Lúc này, Mạnh Tiểu Đình nghe tiếng liền bước ra từ phòng trong, gương mặt ửng hồng nhìn Vương Dương, sau đó lại thoáng nhìn sang Công Tôn Hàn với vẻ khó hiểu.
“Trông khí sắc Tiểu Đình có vẻ tốt hơn lần trước rất nhiều!”
“Đều nhờ có Dương ca cả.”
Mạnh Tiểu Đình cảm thấy kỳ lạ, người toàn thân băng bó kia khiến cô có cảm giác thân thuộc khó tả, không tự chủ được mà liên tục liếc nhìn.
Thấy vậy, Mạnh Tiểu Vĩ vội vàng đẩy em gái vào phòng, bảo cô tập trung ôn bài, sau đó mới cười xòa bước ra: “Dương ca, anh đột nhiên đến đây chắc chắn có chuyện quan trọng đúng không?”
“Đúng vậy, lát nữa tôi phải đến cục cảnh sát thành phố, đã tìm ra hung thủ đứng sau vụ việc của Tiểu Đình!” Sắc mặt Vương Dương nghiêm túc hẳn.
“Cái gì! Vậy anh định…”
“Không sai! Tôi muốn cùng Công Tôn Hàn tiêu diệt tổ chức tà ác này!” Ánh mắt Vương Dương lạnh băng, siết chặt nắm đấm, bên cạnh, Công Tôn Hàn cũng nắm tay chặt lại.
“Nhưng em không giúp được gì…” Mạnh Tiểu Vĩ bất lực nói.
“Tôi biết, lần này đến đây chỉ để thăm cậ thôi, đừng nghĩ nhiều, chúng tôi sắp phải đi rồi.”
Vương Dương kéo Công Tôn Hàn chuẩn bị rời đi.
“Cô gái ấy có thể giúp chúng ta…” Công Tôn Hàn đi đến cửa, đột nhiên quay đầu, chỉ tay về phía phòng của Mạnh Tiểu Đình.
“Anh cút ngay! Đừng mong kéo em gái tôivào chuyện này!” Mạnh Tiểu Vĩ lập tức đóng sầm cửa lại, trán nổi đầy gân xanh.
Mạnh Tiểu Đình khẽ dựa vào cửa, cẩn thận lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi.
—
Trong phòng làm việc của cục trưởng công an thành phố Thượng Hải, một người trung niên tóc hoa râm nhưng tinh thần phấn chấn đang ngồi đối diện với Vương Dương và Công Tôn Hàn. Ông ta mỉm cười nói với Vương Dương:
“Tôi nghe lão Trịnh nói rồi, nhóc con, cậu lợi hại đấy, một mình mà muốn tiêu diệt cả một tổ chức sao?”
“Ông nói đùa rồi, một mình tôi không làm được nên mới đến nhờ ông giúp đỡ đây. Trừ bỏ thế lực tà ác là trách nhiệm của mỗi người, ông nói có đúng không?” Vương Dương điềm tĩnh đáp lại, thái độ không kiêu ngạo, không tự ti. Ngay cả khi đối diện với những sự kiện ly kỳ, hắn vẫn có thể thản nhiên như không, huống chi chỉ là con người.
“Thằng nhóc này nói chuyện khá lắm, được rồi, chúng ta bàn bạc một chút đi.” Trung niên nhân gọi một tham mưu đến, còn mình thì chậm rãi nhấp một ngụm trà.
“Vậy tôi sẽ nói ngắn gọn, về địa điểm thì các vị đều đã biết, tiếp theo chính là cách xâm nhập. Nếu có sự trợ giúp của cảnh sát thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng phải đặc biệt lưu ý, bên trong có rất nhiều thực thể thí nghiệm kỳ dị, đạn bắn không chết, nhất định phải chặt đầu mới có thể tiêu diệt!” Vương Dương nghiêm túc nói.
“Thật sự có thứ như vậy sao? Chẳng khác gì xác sống trong phim điện ảnh!” Tham mưu đứng bên nhíu mày.
“Cũng gần như thế, hơn nữa nhất định phải cẩn thận, đừng để bị cào hay cắn trúng, nếu không rất có thể sẽ mất đi lý trí.” Vương Dương nhắc nhở.
“Nếu vậy thì chúng ta cần chuẩn bị thêm vũ khí lạnh…” Tham mưu híp mắt, bắt đầu suy tính.
“Đúng vậy, nếu có thể, mong rằng ông có thể cấp cho chúng tôi hai thanh đao.” Vương Dương cười ôn hòa nhìn người đàn ông trung niên.
“Được, bao giờ hành động?” người đàn ông trung niên đặt chén trà xuống, đôi mắt lộ vẻ tán thưởng.
“Khi nào cảnh sát chuẩn bị xong, chúng ta lập tức xuất phát!”
“Vậy một giờ sau hành động!”
“Được!”
Vương Dương mang theo Công Tôn Hàn rời khỏi cục cảnh sát. Một lát sau, một cảnh sát trẻ bước đến, đưa cho hắn một vật dài được bọc vải đen. Vương Dương nhận lấy, gật đầu nói cảm ơn.
“Cậu thật sự giỏi đấy! Ngay cả cảnh sát cũng có quan hệ.” Công Tôn Hàn nhìn Vương Dương bằng ánh mắt hoàn toàn khác, không ngờ người từng cùng anh vật lộn sinh tồn trong bệnh viện tâm thần, giờ đã trưởng thành đến mức này.
“Haha, trừ hại cho dân, ai cũng có trách nhiệm cả!” Vương Dương cười lớn, lảng tránh chuyện này.
—
Lúc này, tại một nhà máy hẻo lánh, mấy người mặc đồ bảo hộ đi qua đi lại trước cổng. Trong bụi cỏ cách đó không xa, Vương Dương và Công Tôn Hàn ẩn nấp, chờ đợi thời cơ hành động. Cả hai đều có thân thủ không tệ, lợi dụng lúc người tuần tra không chú ý, nhanh chóng trèo qua tường rào tiến vào bên trong nhà máy.
Vì Công Tôn Hàn đã từng đến đây một lần, Vương Dương để anh dẫn đường. Hai người cẩn thận tiến đến một lối vào đường hầm ngầm.
“Từ đây xuống dưới, bên trong toàn là thực thể thí nghiệm kỳ dị. Một khi bị phát hiện, lũ quái vật đó sẽ thức tỉnh và truy sát chúng ta. Nhất định phải cẩn thận, đừng để bị phát hiện!” Công Tôn Hàn quay lại, nghiêm túc dặn dò Vương Dương.
“Chắc cảnh sát cũng sắp đến, chúng ta cứ lặng lẽ điều tra trước, không cần vội vàng.”
Vương Dương trao đổi ánh mắt với Công Tôn Hàn, rồi cả hai nhẹ nhàng tiến vào đường hầm dưới lòng đất, hoàn toàn không nhận ra phía sau họ, một bóng dáng nhỏ bé đang lặng lẽ theo dõi.
Gửi phản hồi