Edit & Beta: Khuynh Vân
Lúc này, tình cảnh của Vương Dương chẳng mấy lạc quan, tám tên gù lưng vây kín hắn, mồ hôi lạnh thấm ướt cả người. Phải làm sao đây? Dùng quỷ kính hay bùa vàng? Nhưng nhiều mục tiêu quá, dù có chế ngự được một vài tên thì vẫn bị đám còn lại xé xác.
Đám gù lưng không hề do dự, đồng loạt lao tới, như muốn cắn xé từng mảng thịt trên người hắn. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vương Dương lập tức quay người, cắn rách đầu ngón tay, rồi nắm lấy bùa vàng, ném nhanh về phía một con quái vật gù lưng phía sau. Khi chạm vào lá bùa, nó lập tức tan thành tro bụi. Nhân cơ hội này, hắn lao ra khỏi vòng vây, rút ngay quỷ kính từ trong túi ra.
Nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương, chúng bỗng khựng lại. Chớp mắt, vô số cánh tay trắng bệch từ trong gương vươn ra, quấn chặt từng con rồi lôi tuột vào thế giới bên trong.
*”Hộc… hộc… hộc…”*
Vương Dương ngồi bệt xuống đất, thở hồng hộc. Tình huống vừa rồi quá nguy hiểm, đến giờ tim hắn vẫn còn đập thình thịch. Nhìn xuống quỷ kính trên tay, hắn giật mình phát hiện trên mặt gương đã xuất hiện một vết rạn mờ.
“Vương Dương?”
Âm thanh xào xạc trong bụi cỏ bỗng im bặt, Bạch Mộng nằm bất động trên đất, yếu ớt gọi tên hắn, trong giọng nói mang theo sự lo lắng.
“Anh đây! Anh qua ngay đây.”
Nghe thấy giọng cô, Vương Dương vội đứng dậy, lấy lại tinh thần rồi đi về phía tiếng gọi.
“Mấy con quái vật đó đâu rồi?” Bạch Mộng nhìn bóng hắn đang đến gần, yếu ớt hỏi.
“Bị anh thu phục cả rồi! Đồ ngốc, em ra đây cứu anh làm gì chứ?” Nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của cô, lòng Vương Dương quặn lại.
“Em.. lo cho anh.” Bạch Mộng rơi nước mắt. Cô thậm chí còn không nhớ lần cuối mình khóc là khi nào.
“Đừng động đậy, để anh xử lý vết thương cho.” Vương Dương mở ba lô, lấy băng gạc và thuốc trị thương, cẩn thận băng bó cho cô. “Đau không?”
“Không đau, chuyện nhỏ thôi mà!” Bạch Mộng gắng gượng mỉm cười.
Hai người cứ thế lặng lẽ nằm trên bãi cỏ, nhìn lên bầu trời đầy sao, không ai nói gì. Vương Dương ước gì giây phút này có thể kéo dài thêm chút nữa. Nhưng—
Sột soạt… sột soạt…
Những âm thanh lạ vang lên, phá vỡ khoảnh khắc yên bình. Đúng vậy, nơi đây là quỷ thôn, chẳng thể nào an toàn được.
Vương Dương bật dậy, căng thẳng nhìn bốn phía. Những tiếng động xào xạc lướt qua họ, nhưng không có gì tấn công. Hắn cẩn thận vạch đám cỏ ra xem xét—
Một nhóm bóng người khom lưng đang kéo lê vài thi thể, chầm chậm hướng về ngôi chùa trên núi.
“Mộng, em có biết những xác chết đó bị kéo từ đâu đến không?”
Vương Dương nhìn Bạch Mộng, trong lòng tràn đầy tò mò. Hắn vẫn luôn thắc mắc đám quái vật đó kéo thứ gì đi, và hôm nay cuối cùng cũng tận mắt chứng kiến.
“Chắc là từ các thôn xung quanh thôi, khu vực này còn mấy làng nữa.”
Sắc mặt Bạch Mộng khá hơn một chút, thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng.
“Bao nhiêu mạng người cứ thế biến mất một cách bí ẩn… Thứ trong miếu đó nhất định phải bị tiêu diệt!”
Lửa giận trong Vương Dương bùng lên, sương mù màu máu nhè nhẹ lan tỏa từ cơ thể hắn.
“Anh…anh bị sao vậy?”
Bạch Mộng kinh ngạc nhìn hắn, cảm thấy Vương Dương lúc này có gì đó rất lạ lẫm.
“Không… không có gì! Mau rời khỏi đây thôi, chỗ này cũng không an toàn.” Luồng sương tan đi, Vương Dương kéo Bạch Mộng đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
“Lên nào! Anh cõng em.”
“Không cần đâu, em đi được mà.”
“Cứ đi tiếp thì vết thương sẽ nặng thêm đấy. Lên đi.”
“Được… được rồi.”
Hai người dựa vào ánh trăng, lần mò qua đám cỏ rậm rạp, hướng về phía làng.
“Lưng anh rộng quá, lại còn ấm nữa… Hình như trước đây cũng từng có người cõng em thế này.”
Bạch Mộng thì thầm, rồi chìm vào giấc ngủ trên lưng Vương Dương, có lẽ vì mệt mỏi, hoặc vì quá yên tâm.
“…”
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng hắn. Hắn muốn bảo vệ cô gái này, muốn mua cho cô những món ăn ngon nhất, đưa cô đi đến những nơi đẹp nhất.
Khi đến nơi, Vương Dương đổ mồ hôi đầy đầu, hắn nhẹ nhàng đặt Bạch Mộng vào quan tài nhỏ trong phòng cô, rồi đậy nắp lại.
Do dự hồi lâu, cuối cùng hắn quyết định quay lại núi một lần nữa. Tránh né đám quái vật, hắn bí mật men theo con đường nhỏ, lặng lẽ tiếp cận phía sau chùa quỷ.
“Chóp… chép… chóp… chép…”
Âm thanh kỳ lạ vang lên bên trong.
“Chẳng lẽ là…”
Vương Dương cẩn thận di chuyển đến cửa chùa, len lén nhìn vào bên trong.
Trái ngược hoàn toàn với khung cảnh đen tối, rùng rợn ban ngày, vào ban đêm ngôi chùa lại sáng rực ánh vàng, đèn đuốc rực rỡ. Một nhóm hòa thượng dáng vẻ trang nghiêm, nét mặt đầy vẻ từ bi, đang hả hê thưởng thức sơn hào hải vị.
“Mình không nhìn nhầm chứ?” Vương Dương dụi mắt, không dám tin vào những gì đang thấy.
“Vị thí chủ bên ngoài, có muốn vào đây cùng nhau chia sẻ không?” Một vị hòa thượng có gương mặt hiền lành, từ tốn lên tiếng, ánh mắt bình thản nhìn về phía hắn.
Vương Dương chần chừ trong giây lát, nhưng lòng hiếu kỳ cùng khát khao tìm ra sự thật đã khiến hắn hạ quyết tâm bước vào.
Bên trong chùa quỷ, ánh sáng vàng rực rỡ bao trùm bốn phía, xung quanh thờ phụng vô số pho tượng Phật oai nghiêm trang trọng, hoàn toàn khác với cảnh tượng ban ngày hắn từng thấy. Những hòa thượng kia cũng đều có vẻ ngoài hiền hòa, phong thái nho nhã.
“Chư vị đây là đang… dùng bữa?” Vương Dương ngập ngừng hỏi.
“Đúng vậy, thí chủ có muốn cùng nhau thưởng thức không?” Vị hòa thượng trông hiền lành kia lại mỉm cười mời mọc.
Nếu không phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ban ngày, suýt nữa Vương Dương đã tưởng mình bước vào một cổ tự danh tiếng nào đó. Nhưng hắn vẫn cảm thấy, cảnh tượng ban ngày mới là chân thật, còn hiện tại thì quá mức huyễn hoặc.
“Không cần đâu, tôi chỉ nhìn một chút.”
Sau khi dứt lời, hắn bắt đầu quan sát xung quanh. Mấy vị hòa thượng cũng không để ý đến hắn, tiếp tục ngấu nghiến ăn uống, miệng đầy dầu mỡ, vẻ mặt tràn đầy mãn nguyện, khung cảnh này trông có chút quái dị.
Không bao lâu sau, ngoài cửa truyền đến tiếng động lạo xạo. Mấy bóng dáng gù lưng lết vào, kéo theo sau chúng là những cỗ thi thể. Nhưng ngay khi bước qua ngưỡng cửa, bọn chúng bỗng hóa thành những tín đồ cung kính, tay nâng cúng phẩm, bước đến trước tượng Phật, cúi lạy rồi lặng lẽ rút lui. Khi ra đến cửa, chúng lập tức trở lại hình dạng quái dị, khập khiễng đi xuống núi.
Cảnh tượng này khiến Vương Dương – một kẻ đã chứng kiến vô số chuyện kinh dị – cũng phải há hốc mồm. Cái quái gì thế này? Một bước qua cửa đã thành người, một ý niệm đã xoay chuyển thiện ác, chùa quỷ này thực sự có vấn đề lớn!
Trời cũng đã khuya, Vương Dương quyết định xuống núi. Trước khi đi, hắn để ý thấy mấy vị hòa thượng kia vẫn đang vui vẻ ăn uống, dường như không hề bận tâm đến hắn.
Ngay khi hắn vừa rời đi, mấy vị hòa thượng vừa ăn vừa thì thào bàn tán:
“Người vừa nãy, hình như cũng từng đến đây vào ban ngày thì phải?”
“Vậy thì sao?”
“Hắn trông có vẻ… rất ngon miệng.”
“Vậy sao ngươi không ăn luôn đi?”
“Trên người hắn có hơi thở thoát ra từ Phong Đô.”
“Hừ… Ta không muốn quay lại Phong Đô đâu, ở ngoài tự do biết bao.”
“Nhưng vẫn phải nghĩ cách xử lý hắn.”
“Đuổi đi cũng được, ta nhớ dưới núi còn có một cô gái nhỏ…”
“Nhưng có lão già kia bảo vệ nó…”
Đương nhiên, Vương Dương không nghe được những lời này, nếu không hắn chắc chắn sẽ đổ mồ hôi lạnh.
Hắn nhanh chóng rời khỏi chùa quỷ tiếp tục men theo con đường nhỏ xuống núi. Khi đi ngang qua căn phòng chứa ghế Thái Sư, hắn nhận ra nó vẫn nằm lặng lẽ ở đó, bốn phía là vô số cô hồn dã quỷ không dám lại gần. Nếu như chùa quỷ kia khiến người ta hoài nghi, thì cái ghế này lại lạnh lẽo đến rợn người, không có lấy một chút nguỵ trang nào, chỉ cần nhìn thấy cũng đủ làm người ta run rẩy.
“Thôn này… chuyện quái dị quá nhiều.”
Vương Dương tăng tốc bước chân, chẳng mấy chốc đã về đến phòng của Bạch Mộng. Hắn mở nắp quan tài ra, thấy cô vẫn ngủ rất yên bình, lúc này mới yên tâm trở về phòng mình.
Nhưng quan tài trong phòng hắn đã bị đám quái vật khiêng đi mất, thất lạc đâu đó trên đường đến chùa quỷ.
Không còn cách nào khác, hắn đành sang phòng bên cạnh, chui vào một cỗ quan tài khác để ngủ.
–
“Vương Dương! Vương Dương?”
Sáng sớm, hắn còn đang mơ màng thì nghe thấy tiếng gọi của Bạch Mộng. Cô ngủ dậy liền lập tức chạy đến phòng hắn, nhưng bên trong trống không, khiến cô vô cùng lo lắng, sốt sắng gọi to tên hắn.
“Ở đây! Đừng la nữa.” Vương Dương lười biếng đẩy nắp quan tài ra, giơ tay vẫy vẫy.
Nghe thấy tiếng động, Bạch Mộng lập tức chạy tới nắm chặt lấy tay hắn, rồi cọ cọ lên mặt mình, vẻ mặt đầy ỷ lại. Không biết từ bao giờ, Vương Dương đã trở thành người không thể thiếu trong lòng cô.
“Sao thế? Lo cho anh à?” Vương Dương cười cưng chiều, xoa mái tóc bẩn của cô. “Chờ anh đưa em ra khỏi chỗ quỷ quái này, nhất định phải gội đầu thật sạch, còn phải làm tóc nữa, không thì tiếc lắm.”
“Tối qua còn xảy ra chuyện gì không?” Bạch Mộng ngước lên nhìn hắn đầy tin tưởng.
Vương Dương ngồi dậy, lấy ra ít lương khô và nước đưa cho cô, chậm rãi kể lại chuyện xảy ra trong chùa quỷ đêm qua.
“Cái gì? Anh dám lẻn vào chùa quỷ vào ban đêm sao?”
Bạch Mộng trợn tròn mắt, miệng vẫn đang nhai đầy bánh mì, cô nhìn Vương Dương đầy khó tin, trông cực kỳ đáng yêu.
“Ừ…” Vương Dương nhìn bộ dạng dễ thương của cô mà ngẩn người.
“Sao anh cứ nhìn em chằm chằm vậy?” Bạch Mộng ngạc nhiên, từ trước đến nay chưa từng có ai nhìn cô như thế.
“Không… không có gì. Tối nay sẽ là đêm cuối cùng, chỉ cần vượt qua, anh sẽ đưa em ra khỏi cái nơi quỷ quái này!” Vương Dương nhìn lên ngôi chùa trên núi, trong lòng đã có tính toán.
Trước khi rời đi, hắn định để lại một món quà lớn cho bọn chúng.
Gửi phản hồi