Edit & Beta: Khuynh Vân

Vương Dương lên mạng tìm kiếm hai chữ “Quỷ Thư”, ngay lập tức hiện ra vô số thông tin, tất cả đều chỉ về một người có bút danh “Tượng Mỗ”. Vương Dương tò mò nhấp vào xem, trong đó có một câu chuyện khiến hắn giật mình: “Khu vui chơi kinh hoàng!” Chẳng lẽ sự việc họ gặp phải hôm qua lại là câu chuyện trong Quỷ Thư? Cái trạng thái kỳ lạ đó…

“Nói cách khác, kẻ xuất hiện ngày hôm qua không tồn tại sao?” Chu Á Tử cũng đứng bên cạnh, căng thẳng nhìn theo. Thảo nào hôm qua cậu không làm gì được kẻ kia.

“Nếu là nhân vật trong truyện ma thì chẳng phải là bất khả chiến bại sao? Chỉ có thể… tìm ra tác giả! Bắt y ngừng viết.” Vương Dương nhìn vào vô số câu chuyện ma trong Quỷ Thư, miệng lẩm bẩm.

“Đã muộn rồi! Chúng ta hãy đi do thám trước, xuất phát!” Thu hồi mọi suy nghĩ, Vương Dương thu dọn đồ đạc, đeo ba lô lên vai. Lần này bên cạnh hắn có hai trợ thủ: một đạo sĩ trẻ và một thiếu nữ từ Quỷ Thôn, tự tin hơn trước rất nhiều.

Vương Dương đăng một thông báo livestream, khởi động chiếc Hồng Kỳ SH7, lao về phía đông thành phố.

Phòng livestream bắt đầu sôi động.

“Đến rồi, đến rồi, anh ấy đến rồi! Cuối cùng anh ấy cũng đến!” – Fan cứng Dương ca.

“Quỷ Thư? Trùng hợp thật, mấy ngày nay tôi đang đọc cuốn này, rất đáng sợ đấy!” – Xã Hội Báo Gia.

“Chủ phòng có bạn gái rồi sao? Bỏ theo dõi, bỏ theo dõi!” – Ô Uế Hết Thời.

“Truyện ma sao? Vậy thì những con ma trong đó không phải là thật…” – Tâm Hoang Mang.

“Nghe rợn người quá, vừa sợ vừa thích xem! huhuhu” – Yêu Quỷ Khóc Đêm Khuya.

“Mọi người đã chuẩn bị chưa! Dương ca của chúng ta ra tay một đấu hai, không giấu gì các bạn, những trợ thủ bên cạnh anh ấy cũng có lai lịch lớn, lát nữa các bạn sẽ biết! Hehehe…” – Admin Chuyên Gia Bóc Phốt.

Khu đông thành phố là khu vực khá sầm uất ở Việt Đông, lượng người ở đây cũng đông hơn nơi Vương Dương sống rất nhiều. Vừa vào thành, họ đã bị kẹt trên đường, tắc đường, dòng xe dày đặc, vô số đèn đỏ, nhìn đã thấy đau đầu.

“Phải nhanh chóng tìm chỗ đỗ xe! Đi bộ có lẽ thuận tiện hơn.” Nhìn dòng xe đông đúc, Vương Dương có chút bực bội.

“Ở đây đông người quá… Cái gì vậy?” Bạch Mộng đột nhiên kinh ngạc nhìn ra cửa sổ, Chu Á Tử và Vương Dương vội nhìn theo, chỉ thấy một thứ có đầu người thân chó đang chạy nhanh trên vỉa hè, người đi đường bị đẩy ngã, nhưng không ai nhìn thấy gì.

“Cái quái gì vậy!” Chu Á Tử không nhịn được chửi thề, hắn chưa từng thấy thứ gì như vậy.

Xem ra thành phố này đầy rẫy những câu chuyện ma, người bình thường không thể phát hiện, hơn nữa những thứ này không giết được, còn tiêu hao thể lực của mình, không khéo sương máu còn mất kiểm soát, phiền phức thật… Mồ hôi trên trán Vương Dương bắt đầu chảy xuống má.

Khoảng một tiếng sau, ba người cuối cùng cũng đỗ được xe, bước lên đường phố. Vương Dương mở điện thoại, tìm câu chuyện về chó mặt người, đọc xong vẫn không tìm thấy bất kỳ giải pháp nào. Xem ra họ cần tìm được tác giả mới có thể kết thúc nhiệm vụ lần này.

“Vương Dương?” Một người đàn ông mặc áo sơ mi đỏ, đội chiếc mũ lễ đen, vành mũ che khuất, tiếng nói rất lạ và hơi khàn khàn.

“Mi là ai?” Chu Á Tử thận trọng rút kiếm gỗ đào từ sau lưng, đứng trước mặt Vương Dương, Bạch Mộng bên cạnh cũng lấy ra tấm vải liệm, sẵn sàng chiến đấu.

“Vương Dương?” Người đàn ông lạ mặt lặp lại câu hỏi một cách vô cảm.

Càng đến gần, Vương Dương càng cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ quen thuộc, đó là cảm giác ở khu vui chơi! Không ổn, Vương Dương kéo hai người quay đầu chạy: “Tên này giống như tên ở khu vui chơi! Đừng đối đầu.”

“Vương Dương! Vương Dương! Vương Dương!!!”

Người đàn ông áo đỏ phía sau gào thét điên cuồng, đuổi theo họ. May mắn là tốc độ của nó không nhanh lắm, Vương Dương và mọi người rẽ vài ngõ nhỏ đã thoát được. Ba người thở hổn hển ngồi xuống ghế bên đường, Chu Á Tử hỏi Vương Dương: “Chém thẳng không được sao?”

“Không được! Những tên này không bị giết, phải tìm ra kẻ chủ mưu mới được, nếu không chỉ là tốn sức vô ích!” Đâu phải Vương Dương không muốn giết nó ngay, nhưng làm vậy cũng vô dụng. Nếu không có gì bất ngờ, tên kia sẽ xuất hiện lại sau một lúc.

“Chị ơi, chị có thấy mẹ em không?” Lúc này, một cô bé đi tới, tò mò nhìn Bạch Mộng.

“Mẹ? Chị không biết!” Bạch Mộng ngạc nhiên nhìn quanh, không thấy gì.

“Đừng nói chuyện bừa bãi!” Cũng không nghĩ xem đây là đâu, ở nơi đầy rẫy truyện ma mà nói chuyện bừa bãi chẳng khác nào tự sát. Vương Dương nhíu mày nhìn cô bé, biểu hiện của cô rất bình thường, vẻ mặt ngơ ngác như một đứa trẻ lạc mẹ, nhưng với kinh nghiệm từ vô số nhiệm vụ linh dị, Vương Dương cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy.

“Các bạn thật sự không thấy mẹ tôi sao?” Cô bé ngây thơ mở to mắt nhìn họ.

Ba người im lặng, nhưng ngay lúc này, ba lô trên lưng Vương Dương bắt đầu rung lên. Vương Dương mở ba lô, Drone từ từ bay lên không trung, dừng lại trên đầu họ. 12 giờ rồi sao? Thời gian trôi nhanh thật.

“Mẹ ơi! Họ nói dối đấy!” Cô bé nói với phía sau lưng họ.

“Ừ, mẹ không thích nói dối đâu!” Một giọng nói lạnh lùng, đầy oán hận vang lên từ phía sau ba người, khiến họ cảm thấy lạnh sống lưng, đột nhiên nhảy dựng lên chạy, không dám ngoái đầu lại.

“Mẹ ơi, họ chạy rồi!”

“Họ không chạy thoát đâu, những đứa trẻ nói dối sẽ bị cắt lưỡi!”

“Ừ.”

Lúc này, phòng livestream đã ngập tràn bình luận.

“Chết tiệt! Vừa vào đã kịch tính thế! Người phụ nữ đó…” – Fan Cứng Dương ca.

“Câu chuyện này tôi đọc rồi… Hai mẹ con chuyên cắt lưỡi người.” – Xã hội Báo gia.

“Chủ phòng chạy nhanh thật, cô gái đó đến từ Quỷ Thôn phải không…” – Ô Uế Hết Thời.

“Rốt cuộc tác giả này ở đâu…” – Tâm Hoang Mang.

“Đáng sợ quá… Lúc nãy hai mẹ con kia như đang nhìn chúng ta.” – Yêu Quỷ Khóc Đêm Khuya.

“Vẫn khiến người ta lạnh sống lưng như mọi khi, bạn mới bạn cũ ủng hộ chủ phòng nhé, đây là phòng livestream chân thực nhất, đáng sợ nhất, khiến người xem như lạc vào thực tế nhất trên mạng!” – Admin Chuyên Gia Bốc Phốt.

“Chạy như vậy cũng không phải cách!” Chu Á Tử thở hổn hển, cúi người chống tay lên đầu gối.

Bạch Mộng thì không sao, cô sống ở Quỷ Thôn nhiều năm, thường xuyên chạy trốn ma quỷ nên đã quen rồi, chỉ hơi thở gấp một chút.

“Đúng vậy, cứ thế này cũng không ổn, lần sau chúng ta phải thay đổi chiến lược, chắc chắn những tên kia có manh mối!” Vương Dương nhớ lại gợi ý trên tấm thẻ, chú ý những câu chuyện ma, hắn quyết định đối mặt với nỗi sợ hãi.

Lúc này, phía xa vang lên tiếng thở hổn hển, ba người nghe tiếng nhìn về phía đó, ở cuối con phố, một con quái vật đầu người thân chó đang lao tới, tốc độ rất nhanh, chỉ vài nhịp thở đã đến trước mặt họ. Lần này họ không định chạy nữa, lặng lẽ hình thành thế bao vây.

Toàn thân Vương Dương ngập trong sương máu, tóm lấy con chó mặt người đang lao tới, siết cổ nó, con quái vật kêu rên thảm thiết, tiếng kêu như tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Hả? Cái gì đây? Vương Dương nhìn thấy trên bụng con chó mặt người có một hình vẽ mờ nhạt, có thể nhận ra ba chiếc lá nối liền nhau.

“Tìm thấy manh mối rồi!” Vương Dương ném con chó mặt người xuống đất, con quái vật chạy mất sau một lúc.

“Manh mối gì vậy?” Chu Á Tử và Bạch Mộng vội vàng hỏi.

“Đợi tôi kiểm tra lại, lần sau gặp những tên này, chúng ta cùng hợp lực bắt chúng !” Ánh mắt Vương Dương lóe lên, nếu tên tiếp theo vẫn có hình vẽ này, thì cơ bản đã xác định được.

Không lâu sau, người đàn ông mặc áo đỏ, đội mũ lễ đen kỳ dị lại xuất hiện, kẻ đó rất lịch sự đi đến trước mặt họ: “Vương Dương?”

Vừa dứt lời, Vương Dương lao tới, sương máu bao phủ toàn thân, trên đầu mọc ra hai chiếc sừng trâu hung dữ, nhưng hắn đánh trượt, người đàn ông kỳ dị nhẹ nhàng né tránh được đòn tấn công của hắn, thản nhiên như không.

“Cùng lên!” Vương Dương hét lớn, không dừng lại, lao tới lần nữa.

Chu Á Tử cầm kiếm gỗ đào đâm tới, Bạch Mộng dùng tấm vải liệm phủ lên người đàn ông kỳ dị, nhưng cả ba đều không thành công. Người đàn ông kỳ dị nhảy lên không trung, rồi đáp mạnh xuống, giẫm lên người Vương Dương, gào thét: “Vương Dương! Vương Dương! Vương Dương!”

Vương Dương phun máu, lục phủ ngũ tạngnhư bị giẫm nát, tên khốn nạn. Chu Á Tử và Bạch Mộng phản ứng rất nhanh, lập tức tấn công người đàn ông kỳ dị, nhưng kẻ đó nhẹ nhàng nhảy lên, né tránh tất cả đòn tấn công, đứng vững ở phía xa, tư thế thanh lịch vô cùng lịch sự.

Vương Dương nằm dưới đất, cắn răng chịu đau, moi gương trang điểm từ ba lô ra, chĩa về phía người đàn ông kỳ dị. Đột nhiên, vô số bàn tay trắng bệch từ trong gương vươn ra, siết chặt lấy người đàn ông kỳ dị, rồi gào thét và bị kéo vào trong gương. Vương Dương liếc nhìn, dưới vành mũ của kẻ đó khắc một hình vẽ ba chiếc lá.

“Tìm thấy rồi!” Vương Dương hét lớn, không quan tâm đến vết thương trên người.

Chu Á Tử và Bạch Mộng vội chạy tới đỡ hắn dậy, vẻ mặt lo lắng.

“Tôi không sao! Đợi một lúc là ổn thôi, manh mối cơ bản đã xác định rồi.”

Vương Dương ngồi dưới đất, toàn thân sương máu cuồn cuộn, vết thương đang hồi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng hắn không biết rằng, bóng hình màu đỏ trong lòng hắn đang nở một nụ cười quỷ dị.

Chương trước
Mục lục
Chương sau
Chương 2: Ga Giang LăngChương 3: Bệnh viện tâm thầnChương 4: Thoát chết trong gang tấcChương 5: Kinh hoàng trên tàu điện ngầmChương 6: Chuyến du lịch đến Thượng HảiChương 7: Chú hề khócChương 8: Nữ Quỷ Áo ĐỏChương 9: Quỷ nhập thânChương 10: Hỏa ChủngChương 11: Quỷ Môn QuanChương 12: Thực Thi QuỷChương 13: Bệnh nhân số 3Chương 14: Cuộc Gọi Ma QuáiChương 15: Cuộc Gọi Ma Quái (Phần 2)Chương 16: Cuộc Gọi Ma Quái (Phần 3)Chương 17: Kiểm Tra Chương 18: Ngôi Nhà MaChương 19: Ngôi Nhà Ma (Phần 2)Chương 20: Ngôi Nhà Ma (Phần 3)Chương 21: Quỷ Gõ CửaChương 22: Quỷ gõ cửa (Phần 2)Chương 23: Đạo trưởng mất tíchChương 24: Quỷ Sự Kinh ThànhChương 25: Quỷ sự Kinh Thành (Phần 2)Chương 26: Trường học quái đàmChương 27: Trường Học Quái Đàm (Phần 2)Chương 28: Trường học quái đàm (Phần 3)Chương 29: Cánh cửa quỷ dịChương 30: Gương MaChương 31: Gương Ma (Phần 2)Chương 32: Gương Ma (Phần 3)Chương 33: Toàn lời ma quỷ (Phần 1)Chương 34: Toàn là lời ma quỷ (Phần Cuối)  Chương 35: Quỷ Thôn  Chương 36: Quỷ Thôn (Phần 2)  Chương 37: Quỷ Thôn (3)  Chương 38: Quỷ Thôn (Phần 4)Chương 39: Quỷ Thôn (Phần 5)Chương 40: Công Tôn HànChương 41: Xông vàoChương 42: Kịch ChiếnChương 43: Vây hãmChương 44: Kinh Hoàng Ở Công Viên Giải Trí (Phần đầu)Chương 45: Kinh Hoàng Tại Công Viên Giải Trí (Phần cuối)Chương 46: Quỷ Thư Chương 47: Quỷ Thư (Phần 2)Chương 48: Quỷ Thư (Phần 3)Chương 49: Cơn Mưa Xối XảChương 50: Thủy QuỷChương 51: Thủy Quỷ (Phần 2)Chương 52: Thủy Quỷ (Phần 3)Chương 53: Ngạ Quỷ háo sắcChương 54: Ngạ Quỷ háo sắc (Phần 2)Chương 55: Ngạ Quỷ Háo Sắc(3)Chương 56: Rạp Hát Cũ (1)Chương 57: Rạp Hát Cũ (2)
Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc