Edit & Beta: Khuynh Vân
Ngày hôm sau, Chu Á Tử và Vương Dương từ bệnh viện trở về, Vương Dương suýt nữa đã cười phá lên. Bác sĩ tưởng rằng Chu Á Tử đánh nhau với đứa trẻ khác mà không biết đánh trả, nên bị cắn đầy vết răng trên người.
Chu Á Tử nói là bị chó cắn, nhưng bác sĩ lại nghĩ cậu bé này là đứa ngốc, cho nên ông ấy nhìn cậu với ánh mắt đầy thương hại, kê đơn thuốc sơ sài rồi đuổi đi. Chu Á Tử tức giận đến mức đứng ngay cửa mà dậm chân.
“Tôi nói thật, ông bác sĩ đó chẳng biết khám bệnh gì cả!” Chu Á Tử phùng má, giận dữ.
“Ha ha ha, thôi đi, sao mà ông ấy tưởng tượng được loại quái vật đó chứ.” Vương Dương cố nén cười, an ủi cậu.
“Nhưng mà nói đi nói lại, con ma nữ kia không cần đến bệnh viện khám sao? Vết thương trên người cô ấy không ít hơn tôi.” Chu Á Tử chống cằm, tò mò nhìn Vương Dương.
“Vết thương của cô ấy đã lành hết rồi…” Vương Dương cũng cảm thấy khó hiểu, khả năng hồi phục của Bạch Mộng thật đáng sợ. Hôm qua, hắn còn lén nhìn thân thể cô, thậm chí không còn để lại sẹo, tấm vải liệm cũng đã trở lại màu trắng. Trên người cô có quá nhiều bí ẩn, tại sao cô lại xuất hiện ở Quỷ Thôn, tấm vải liệm đó từ đâu mà có, rõ ràng là người sống nhưng lại có những năng lực kỳ lạ…
Hai người đi được nửa đường, bỗng nhiên trời đổ cơn mưa xối xả, cả thành phố Việt Đông chìm trong u ám, sấm chớp đùng đùng. Cơn mưa bất ngờ khiến người đi đường hoảng loạn, may mắn thay, phía trước chính là tiệm mì Trương Ký, Vương Dương và Chu Á Tử liền chạy vào.
Trương Vô Kỵ thấy họ đến, vui vẻ bước ra chào: “Hai vị đại hiệp! Đến đây có việc gì thế?”
Chu Á Tử thấy người đến chào hỏi lịch sự, liền chắp tay đáp lễ. Vương Dương bước tới, vòng tay qua cổ Trương Vô Kỵ, nói: “Dạo này Trương đại hiệp có vẻ hơi kiêu ngạo đấy! Nói chuyện cứ như diễn kịch vậy?”
“Sai rồi, sai rồi! Dương ca, tha cho em.” Trương Vô Kỵ đỏ mặt, vỗ tay vào tay Vương Dương.
“Đến đây tránh mưa, cơn mưa này đổ xuống quá đột ngột…” Sau khi buông Trương Vô Kỵ, Vương Dương nhìn lên bầu trời u ám, hắn chìm vào suy nghĩ. Nhiệt độ giảm mạnh do cơn mưa lớn, không khí ẩm ướt phảng phất mùi tanh, không biết là ảo giác hay thực tế.
“Mượn cậu cái ô, lần sau trả lại!” Một lúc sau, cơn mưa xối xả vẫn không hề giảm, Vương Dương nói với Trương Vô Kỵ.
“Dương ca, nói gì thế! Chỉ là cái ô thôi, không cần trả đâu!” Trương Vô Kỵ từ trong nhà lấy ra một cái ô dài màu đen, đưa cho Vương Dương.
“Cẩn thận đấy, cơn mưa này…” Vương Dương cầm ô, dẫn Chu Á Tử ra cửa, quay lại nhìn Trương Vô Kỵ, dường như muốn nói gì nhưng lại thôi.
“Không phải chứ…” Trương Vô Kỵ nhìn theo bóng lưng Vương Dương rời đi, rùng mình, vội vàng đóng cửa tiệm.
Mưa quá lớn, đường phố vắng tanh, Vương Dương và Chu Á Tử lẻ loi bước đi, tiếng mưa rơi rào rào bên tai. Ở cuối đường, một bóng người mờ ảo mặc áo mưa đen ướt sũng đang đứng giữa đường từ từ tiến lên, không thể nhìn rõ khuôn mặt.
Vương Dương dẫn Chu Á Tử vội vàng lên lầu, họ đã về đến nhà. Mưa quá lớn, dù có ô nhưng cả hai vẫn bị ướt.
Về đến nhà, hắn khóa cửa lại, đặt ô ở cửa, Bạch Mộng lo lắng bước lên nhìn Vương Dương: “Không sao chứ?”
“Không sao.” Vương Dương xoa đầu cô, rồi chạy ra ban công, nhìn xuống qua tấm kính. Trên con đường vắng lặng, một người mặc áo mưa đen đang từ từ bước đi như không hề bị ảnh hưởng bởi cơn mưa. Nhìn thấy người đó, Vương Dương cảm thấy lạnh sống lưng, có điều gì đó không ổn, người này… Khi anh nhìn lại, bóng người kỳ lạ đã biến mất, đường phố trống trơn, nước bắt đầu đọng thành những vũng nhỏ.
“Có chuyện gì vậy?”
Chu Á Tử cầm khăn lau tóc, nhìn Vương Dương đầy nghi hoặc, cậu cũng cảm thấy có gì đó bất thường.
“Không biết nữa, có lẽ cơn mưa này là một sự kiện ma quái…”
Vương Dương nhìn ra ngoài cơn mưa xối xả, đăm đăm nhìn về phía xa, không nói thêm gì.
Lúc này, Bạch Mộng bật tivi, những ngày gần đây cô đã yêu thích phim truyền hình, mỗi ngày đều xem một chút. Đúng lúc đang chiếu kênh tin tức, cô định chuyển kênh.
“Khoan đã!” Vương Dương gọi cô lại, Bạch Mộng nhìn hắn đầy thắc mắc.
“Xin chào mọi người, hiện tại chúng tôi xin phát đi một tin tức khẩn cấp. Do toàn thành phố Việt Đông đột ngột có mưa lớn, thành phố đã ban hành cảnh báo vàng, xin quý vị lái xe cẩn thận, tránh ra ngoài nếu không cần thiết. Đường trơn trượt gây ra tình trạng nước đọng dễ gây tai nạn. Cơ quan khí tượng đang dự đoán cơn mưa này sẽ tạnh trong vài giờ nữa, xin quý vị không nên quá lo lắng.” Giọng nữ phát thanh viên vang lên từ tivi.
“Bao trùm cả thành phố Việt Đông sao…”
Vương Dương đăm đăm nhìn hình ảnh trên tivi, cơn mưa quá lớn, không hề có dấu hiệu giảm, khắp nơi đều đọng nước vài centimet. Nếu tình trạng này kéo dài vài ngày, e rằng cả thành phố Việt Đông sẽ biến thành một thành phố nước, và nơi đầu tiên bị ngập chính là khu vực của hắn, nơi gần sông Đông Giang có địa hình thấp nhất. Hai bên sông Đông Giang có hai con đường tạo thành đê, nếu mưa không ngừng, một khi nước dâng lên, nơi đầu tiên bị ngập sẽ là đây.
“Hy vọng cơn mưa này không kéo dài quá lâu.” Vương Dương nhíu mày, nhìn ra ngoài màn mưa mờ ảo.
Bạch Mộng say sưa xem phim truyền hình, cô không hề quan tâm đến những chuyện này. Chu Á Tử đang lau chùi thanh kiếm gỗ đào quý giá của mình. Vương Dương thở dài, hy vọng mọi chuyện chỉ là do hắn suy nghĩ quá nhiều. Hắn bước vào phòng tắm, tắm rửa và thay quần áo khô ráo. Không biết có phải là ảo giác không, hắn cảm thấy nước từ vòi sen có mùi tanh nhẹ, có lẽ là do mưa lớn chăng?
Sau khi tắm xong, Vương Dương thoải mái nằm trên giường, cầm gương trang điểm lên và nhìn chằm chằm. Trên gương có hai vết nứt sâu – nông, lần trước hắn đã không thu phục được hình người kỳ dị kia, ngược lại còn thêm một vết nứt. Nếu gương này đầy vết nứt thì sẽ thế nào? Vỡ tan? Hay những thứ trong gương sẽ thoát ra ngoài? Vương Dương không dám nghĩ nhiều, từ nay về sau hắn phải sử dụng thận trọng.
Bên ngoài, cơn mưa xối xả kéo dài hàng giờ, không hề có dấu hiệu dừng lại. Nước đọng trên đường đã ngập qua lốp xe, khắp đường phố trôi nổi đầy rác, nước đọng trở nên đục ngầu và bốc mùi hôi thối.
Lúc này, hai bên sông Đông Giang vắng tanh, gió mưa đập vào cây cối ven đường, nhiều cây bị đổ nghiêng ngả, đường phố hỗn loạn. Một người đàn ông mặc đồ đen từ từ bước xuống sông, chiếc xe cảnh sát đi ngang qua dừng lại, người cầm loa hét lớn: “Dừng lại! Nguy hiểm!”
Nghe thấy tiếng hét, người đàn ông áo đen từ từ quay đầu, ngẩng lên nhìn về phía xe cảnh sát. Đó là một khuôn mặt thối rữa đáng sợ, ngũ quan đã mờ nhạt, chỉ còn lại hai hốc mắt đen ngòm, bên trong còn bò lổm ngổm những con giòi kinh tởm.
“Đi nhanh!”
Người cầm loa vội vàng thúc giục người lái xe, chiếc xe khởi động nhanh chóng, nhưng do đường trơn trượt, đạp mạnh chân ga khiến xe mất kiểm soát trượt về phía sông, để lại vệt bánh xe trên đường, rồi lao xuống sông Đông Giang chìm nghỉm không còn gợn sóng. Người đàn ông áo đen tiếp tục từ từ bước xuống sông, cho đến khi cả người chìm hẳn trong nước.
“108! Nghe rõ trả lời!”
Lúc này, trụ sở chính thành phố Việt Đông đột nhiên mất liên lạc với số 108, dù gọi thế nào cũng không có phản hồi, như thể người này đã biến mất khỏi thế gian.
Lão Trịnh đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn ra ngoài cơn mưa xối xả, chau mày.
“Đến đây, tôi chỉ biết làm món này, tạm ăn đỡ vậy.”
Vương Dương bưng ba bát mì nóng hổi đặt lên bàn, cả ba người họ đều không biết nấu ăn, anh chàng otaku này chỉ biết làm mì gói. Mưa bên ngoài quá lớn, không tiện ra ngoài ăn, đành tạm dùng món này vậy.
“Tôi thấy món này rất ngon!” Bạch Mộng nhìn bát mì, mắt lấp lánh, đối với cô, bất cứ thứ gì ngon hơn xác chết đều là tuyệt vời.
“Ôi… Mưa thật phiền phức, trên núi Thanh Thành của chúng tôi mưa quanh năm, nhưng không dữ dội và lớn như thế này.” Chu Á Tử gắp một ít mì cho vào miệng, lẩm bẩm.
Vương Dương không nói gì, vừa ăn mì vừa xem điện thoại, lần trước hắn nhận được rất nhiều quà tặng, vẫn chưa kịp cảm ơn mọi người.
Cảm ơn Xã Hội Báo Gia đã tặng 10 siêu hỏa, cảm ơn Tiểu Đoản Đoản đã tặng 10 siêu hỏa, cảm ơn Tâm Hoang Mang đã tặng 5 siêu hỏa, cảm ơn…
Tiểu Đoản Đoản? Cô ấy đến đây làm gì? Vương Dương ngạc nhiên lật xem, phát hiện vài tin nhắn chưa đọc.
Dương ca có ở đó không? – Tiểu Đoản Đoản
Dương ca, nhớ trả lời tôi nhé. – Tiểu Đoản Đoản
Dương ca, thấy anh bận quá, không dám làm phiền… – Tiểu Đoản Đoản
Tôi sắp phát điên rồi, tên điên kia ngày càng quá đáng. – Tiểu Đoản Đoản
Cứu tôi với! Dương ca, tôi sắp phát điên rồi! – Tiểu Đoản Đoản
Vương Dương vội vàng gọi điện thoại, một lúc sau bên kia nghe máy.
“Alo?” Giọng nói bên kia có vẻ mệt mỏi.
“Tiểu Đoản Đoản? Tôi là Vương Dương, cô thế nào rồi?”
“Anh cuối cùng cũng thấy tin nhắn của tôi rồi sao… Tôi mệt quá, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi.”
“Bên tôi đang có mưa lớn, đợi mưa tạnh tôi sẽ đến tìm cô, cô cố gắng chịu đựng thêm nhé! Luôn giữ liên lạc.”
“Ừ… Được, hắn lại đến rồi!”
Tiểu Đoản Đoản hét lên rồi cúp máy, có vẻ tình hình bên đó không ổn. Theo lý thuyết, thứ đó không nên gây hại cho người mới đúng, Vương Dương nhìn điện thoại, đăm đăm suy nghĩ.
Gửi phản hồi