Edit & Beta: Khuynh Vân

“Đi thôi, chúng ta đến chỗ khác chơi tiếp!” Chu Á Tử hiếm khi đến công viên giải trí nên không bị ảnh hưởng bởi tình huống vừa xảy ra.

“Vừa rồi cậu là người lên tiếng trước đấy nhé! Cậu thua rồi, nhớ là nợ tôi một điều kiện.” Bạch Mộng đắc ý nhìn Chu Á Tử. Sống nhiều năm ở Quỷ Thôn, cô đã gặp nhiều ma hơn cả người, nên chẳng có cảm giác gì đặc biệt.

“Ừ… đi chơi thôi, nhưng cẩn thận chút, nơi này dường như đang bị linh dị xâm nhập.” Vương Dương cũng không muốn làm hỏng hứng thú của hai người, nhưng vẫn cảnh giác quan sát mọi động tĩnh xung quanh.

“Cái kia trông thú vị quá, Dương, chúng ta cùng đi ngồi nhé?” Bạch Mộng hào hứng kéo tay Vương Dương, chỉ về phía vòng quay khổng lồ ở xa, mắt lấp lánh như sao.

“Được! Á Tử, cậu có đi không?” Vương Dương quay đầu nhìn Chu Á Tử.

“Cái đó có gì vui đâu, hai người đi đi, tôi đi chơi cái khác!” Chu Á Tử chẳng hứng thú gì với vòng quay, chậm chạp và nhàm chán, cậu thà đi đua xe đụng còn hơn.

“Thôi được, lát nữa chúng ta gặp lại ở đây nhé, đừng có chạy lung tung đấy!” Vương Dương bị Bạch Mộng kéo chạy về phía vòng quay, quay đầu lại dặn dò Chu Á Tử.

“Chết tiệt! Bị nữ quỷ mê hoặc rồi.” Chu Á Tử bực bội chu môi, nhìn thấy khu đua xe đụng không xa, vẻ mặt liền tươi tỉnh hẳn, nhảy nhót chạy về phía đó.

Tuy nhiên, ở một góc công viên, một bóng đen xuất hiện, những du khách xung quanh hoàn toàn không nhận ra, hắn ta lặng lẽ len lỏi giữa đám đông.

“Cảnh ở đây đẹp quá!” Bạch Mộng và Vương Dương ngồi trên vòng quay, dần dần lên cao. Khác với tàu lượn siêu tốc, họ có thể từ từ ngắm nhìn toàn cảnh công viên. Bạch Mộng vô cùng hạnh phúc, cô chưa từng vui như thế bao giờ.

“Ừ…” Vương Dương lơ đãng nhìn xuống dưới, toàn bộ công viên hiện ra trước mắt. Đột nhiên, ánh mắt hắn co lại, ở một nơi, hắn phát hiện ra bóng đen kỳ lạ kia. Đó là… máy nhảy dù!? 

Bóng đen đi đến phía dưới máy nhảy dù, lén lút làm gì đó rồi biến mất. Những du khách xung quanh không nhìn thấy hắn ta, chiếc máy nhảy dù từ từ lên cao, những người ngồi trên đó đang háo hức, khi đạt đến điểm cao nhất, bỗng nhiên lao thẳng xuống đất. Không như dự đoán, nó không dừng lại giữa không trung rồi quay trở lại, mà đâm thẳng xuống đất, phát ra tiếng nổ lớn. Những du khách xung quanh hoảng loạn la hét.

Lúc này, nhân viên công viên đổ xô đến, gọi cấp cứu 120, nhưng đã quá muộn, những người trên máy nhảy dù đã chết, mặt mũi không còn nguyên vẹn.

“Sao vậy?” Bạch Mộng nhìn thấy biểu cảm thay đổi của Vương Dương, lo lắng hỏi.

“Nơi này không nên ở lâu, xuống đất tìm Chu Á Tử rồi chúng ta lập tức rời đi!” Vương Dương nhìn đám đông hỗn loạn dưới đất, cùng hiện trường thảm khốc của máy nhảy dù, trong lòng dâng lên ý định rút lui. Hắn quan sát khắp công viên, bóng đen kỳ lạ kia đã biến mất.

Vài phút sau, vòng quay hạ xuống đất, Vương Dương kéo Bạch Mộng chạy về phía nơi hẹn với Chu Á Tử. Hắn không muốn ở lại đây lâu, lần sau khi không có những sự kiện kỳ lạ này, họ có thể quay lại chơi tiếp.

“Chu Á Tử!” Vương Dương hét lớn khắp nơi, nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu.

Tại sao Chu Á Tử và bóng đen kia cùng biến mất? Chẳng lẽ… Vương Dương không dám nghĩ tiếp, kéo Bạch Mộng chạy đến khu đua xe đụng, vội vàng hỏi nhân viên: “Vừa rồi có thấy một thiếu niên mang kiếm gỗ đến đây không? Cậu ấy đi đâu rồi?”

“À, tôi nhớ rồi, cậu thiếu niên đó hình như đi về phía nhà ma ám?” Nhân viên suy nghĩ một chút rồi trả lời.

“Nhà ma ám?” Vương Dương quét mắt khắp nơi, phát hiện ra nhà ma ám không xa. Nhìn tòa nhà đó, cảm giác khó chịu trong lòng hắn dâng lên. Chu Á Tử chạy vào đó làm gì vậy? Chết tiệt! Vương Dương không còn cách nào khác, hắn không thể bỏ mặc bèn kéo Bạch Mộng đến cửa, lo lắng nói: “Em đợi anh ở đây! Đừng có chạy lung tung, anh tìm Chu Á Tử rồi sẽ ra ngay.”

“Ừ…” Bạch Mộng chưa kịp mở miệng, Vương Dương đã lao vào nhà ma ám. Nhìn bóng lưng hắn, cô hơi nhíu mày.

“Chu Á Tử!”

Trong nhà ma ám tối đen như mực, thỉnh thoảng có ánh đèn đỏ xanh lóe lên. Vương Dương lo lắng gọi tên Chu Á Tử, nhưng chỉ nghe thấy tiếng vọng lại của chính mình. Lúc này, một bóng đen xuất hiện phía sau hắn, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào lưng Vương Dương.

Chu Á Tử lúc này đang bị kẹt trong một gian phòng của nhà ma ám, không thể thoát ra ngoài. Mơ hồ nghe thấy ai đó gọi mình, nhưng dù cậu có hét lớn thế nào cũng không nghe thấy tiếng vọng lại. Có vẻ như nơi này cách âm rất tốt.

Vương Dương chạy khắp nhà ma ám, nhưng vẫn không tìm thấy Chu Á Tử. Đúng lúc hắn đang đổ mồ hôi lưỡng lự, phía sau vang lên tiếng bước chân, hắn lập tức quay đầu: “Chu Á Tử?”

“Đúng vậy! Anh đang tìm tôi sao?” Chu Á Tử có chút lạ lẫm từ từ đi về phía hắn.

“Cuối cùng cũng tìm được cậu! Mau đi ra ngoài thôi!” Vương Dương không suy nghĩ nhiều, vội vàng nắm lấy tay cậu kéo ra ngoài. Đột nhiên, Vương Dương cứng đờ, bàn tay đối phương lạnh như băng, không giống người sống. Không đúng! Vương Dương lập tức buông tay, lùi lại vài bước.

“Không phải đang tìm tôi sao…” ‘Chu Á Tử’ cúi đầu, từ từ ngẩng lên nhìn Vương Dương, toàn bộ lòng trắng mắt biến thành màu đen, lộ ra hàm răng sắc nhọn, cười một cách quỷ dị.

“Chết tiệt!”

Toàn thân Vương Dương được bao phủ bởi sương máu, trên đầu mọc ra hai chiếc sừng hung tợn, lao thẳng về phía ‘Chu Á Tử’, một quyền đập vỡ bức tường. Chu Á Tử bên trong mở to mắt, hoảng sợ nhìn Vương Dương với khuôn mặt dữ tợn. ‘Chu Á Tử’ bên ngoài biến thành làn khói đen biến mất.

“Vương Dương?”

“Nhóc con?”

Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt của nhau đều thấy được cảm giác quen thuộc. Vương Dương lập tức túm lấy Chu Á Tử.

“Ầm!” Một tiếng nổ lớn vang lên, Vương Dương với cặp sừng trâu, toàn thân bao phủ sương máu, kéo theo Chu Á Tử, đâm xuyên qua bức tường bên hông nhà ma ám, đá vỡ vụn khắp nơi.

“Dương! Tiểu quỷ! Hai người không sao chứ?” Nhìn thấy tình huống này, Bạch Mộng vội chạy đến. Vương Dương và Chu Á Tử cảnh giác nhìn cô, như thể sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào.

“Sao vậy? Sao hai người nhìn tôi như thế?” Bạch Mộng ngạc nhiên hỏi.

“Không sao rồi, thứ quỷ quái đó có thể biến thành người khác, suýt nữa thì anh trúng chiêu.” Vương Dương nhìn thấy ánh mắt thuần khiết của Bạch Mộng, trong lòng yên tâm hơn phần nào, hắn bước đến gần, sương máu trên người dần tan biến, cặp sừng hung tợn cũng được thu lại.

“Đi thôi, rời khỏi đây trước!” Vương Dương lo lắng nhìn công viên, một cảm giác kỳ lạ và áp lực vẫn bao trùm lấy hắn.

Ba người rời khỏi công viên, trong lòng đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, cảm giác áp lực kia cũng biến mất. Vương Dương lái chiếc Hồng Kỳ SH7 chở hai người về nhà. Sự việc hôm nay khiến hắn vẫn còn ám ảnh.

Về đến nhà, Vương Dương gọi điện cho Lão Trịnh, kể lại sự việc ở công viên, dù sao đó cũng là khu vực quản lý của ông ấy. Nghe Lão Trịnh nói, trong tháng này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn tại công viên, nhưng khi chuyên gia kiểm tra máy móc thì mọi thứ đều bình thường, nên mọi người không điều tra sâu thêm. Nghe Vương Dương kể, ông mới biết đây là một sự kiện linh dị.

“Tôi biết rồi, tôi sẽ cử thêm người đến đó, tạm thời phong tỏa khu vực.”

“Ừ, vậy tạm thời thế đã.”

Vương Dương cúp máy, chìm vào suy nghĩ. Bóng đen kia rốt cuộc là thứ gì? Chu Á Tử và hắn đều đã ra tay nhưng không thể tiêu diệt được nó, giống như nó không tồn tại, nhưng lại có thật. Nếu là ma thì Chu Á Tử và hắn đã sớm tiêu diệt nó rồi, hay đó không phải là bản thể của nó? Thứ đó không bị tiêu diệt, thì công viên sẽ không thể hoạt động bình thường được.

“Rè..rè…”

Đúng lúc này, máy bay không người lái trên bàn rung lên, ba người đều căng thẳng nhìn về phía đó. Nó lắc lư nhả ra một tấm thẻ, rồi trở lại yên tĩnh.

“Nhiệm vụ mới lại đến rồi sao…”

Vương Dương lẩm bẩm cầm tấm thẻ trên bàn: “Xin chào! Vui lòng đến khu Đông Thành trước 12:00 ngày mai, ngăn chặn Quỷ Thư. Gợi ý: Hãy chú ý những câu chuyện ma.”

“Cái này là gì vậy?” Bạch Mộng tò mò cầm Drone lên lắc lư mấy cái, dù cô có đập thế nào nó cũng không phản ứng.

“Đừng… đặt nó xuống.” Vương Dương sợ Drone nuốt chửng Bạch Mộng, hắn vội vàng giật lấy rồi đặt ngay ngắn trên bàn. 

Nhiệm vụ mới lại đến, Quỷ Thư ư?

Câu chuyện ma? Nhưng khu Đông Thành cách đây không xa, lái xe chỉ khoảng nửa tiếng. Lần này phạm vi nhiệm vụ lại là toàn bộ khu Đông Thành? 

Đây là lần đầu tiên Vương Dương nhận nhiệm vụ với phạm vi lớn như vậy.

“Có chuyện gì vậy?” Chu Á Tử từ lúc máy bay rung lên đã cảm thấy không ổn, nó tỏa ra một cảm giác rùng rợn, cậu không động đậy, nắm chặt thanh kiếm gỗ đào trong tay.

“Giống như một lời nguyền… nó tự đến với tôi, và tôi phải hoàn thành nhiệm vụ nó đưa ra, nếu không tôi sẽ chết.” Vương Dương nhíu mày nhìn Drone.

“Không có cách nào giải quyết sao?” Chu Á Tử kinh ngạc nhìn Vương Dương.

“Hiện tại thì chưa, lần trước tôi cùng cậu đến Thanh Thành Sơn, cũng đã hỏi ý kiến sư phụ của cậu, nhưng ông ấy cũng không có cách. Nhưng tôi tin rằng sau này chắc chắn sẽ có cách.” Vương Dương nhớ lại lời Trương Đạo Toàn đã nói với hắn, là phúc không phải họa, là họa không thể tránh. Hiện tại mà nói, tuy nó mang đến nhiều rắc rối, nhưng cũng mang lại nhiều lợi ích.

“Vậy ngày mai tôi đi cùng anh! Tôi xuống núi chính là để rèn luyện!” Chu Á Tử phấn chấn, vỗ ngực nói với Vương Dương.

“Ừ, em cũng đi cùng!” Bạch Mộng cũng ngoan ngoãn nói.

“Được! Ngày mai chúng ta cùng đi, xem cuốn sách ma này có thể giở trò gì!” Vương Dương khí thế ngút trời, ánh mắt lấp lánh nhìn hai người bên cạnh.

Chương trước
Mục lục
Chương sau
Chương 2: Ga Giang LăngChương 3: Bệnh viện tâm thầnChương 4: Thoát chết trong gang tấcChương 5: Kinh hoàng trên tàu điện ngầmChương 6: Chuyến du lịch đến Thượng HảiChương 7: Chú hề khócChương 8: Nữ Quỷ Áo ĐỏChương 9: Quỷ nhập thânChương 10: Hỏa ChủngChương 11: Quỷ Môn QuanChương 12: Thực Thi QuỷChương 13: Bệnh nhân số 3Chương 14: Cuộc Gọi Ma QuáiChương 15: Cuộc Gọi Ma Quái (Phần 2)Chương 16: Cuộc Gọi Ma Quái (Phần 3)Chương 17: Kiểm Tra Chương 18: Ngôi Nhà MaChương 19: Ngôi Nhà Ma (Phần 2)Chương 20: Ngôi Nhà Ma (Phần 3)Chương 21: Quỷ Gõ CửaChương 22: Quỷ gõ cửa (Phần 2)Chương 23: Đạo trưởng mất tíchChương 24: Quỷ Sự Kinh ThànhChương 25: Quỷ sự Kinh Thành (Phần 2)Chương 26: Trường học quái đàmChương 27: Trường Học Quái Đàm (Phần 2)Chương 28: Trường học quái đàm (Phần 3)Chương 29: Cánh cửa quỷ dịChương 30: Gương MaChương 31: Gương Ma (Phần 2)Chương 32: Gương Ma (Phần 3)Chương 33: Toàn lời ma quỷ (Phần 1)Chương 34: Toàn là lời ma quỷ (Phần Cuối)  Chương 35: Quỷ Thôn  Chương 36: Quỷ Thôn (Phần 2)  Chương 37: Quỷ Thôn (3)  Chương 38: Quỷ Thôn (Phần 4)Chương 39: Quỷ Thôn (Phần 5)Chương 40: Công Tôn HànChương 41: Xông vàoChương 42: Kịch ChiếnChương 43: Vây hãmChương 44: Kinh Hoàng Ở Công Viên Giải Trí (Phần đầu)Chương 45: Kinh Hoàng Tại Công Viên Giải Trí (Phần cuối)Chương 46: Quỷ Thư Chương 47: Quỷ Thư (Phần 2)Chương 48: Quỷ Thư (Phần 3)Chương 49: Cơn Mưa Xối XảChương 50: Thủy QuỷChương 51: Thủy Quỷ (Phần 2)Chương 52: Thủy Quỷ (Phần 3)Chương 53: Ngạ Quỷ háo sắcChương 54: Ngạ Quỷ háo sắc (Phần 2)Chương 55: Ngạ Quỷ Háo Sắc(3)Chương 56: Rạp Hát Cũ (1)Chương 57: Rạp Hát Cũ (2)
Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc