Edit & Beta: Khuynh Vân

“Ê! Lão Trịnh, giúp tôi tra một thứ.” Vương Dương rút điện thoại gọi cho lão Trịnh.

“Cậu nhóc này dạo này nhiều chuyện thật đấy! Cần tra cái gì vậy?” Lão Trịnh đùa cợt.

“Ở khu Đông Thành có tòa nhà nào có biểu tượng ba chiếc lá liền nhau không?” Vương Dương hỏi với vẻ mong đợi.

“Ừ… cậu đợi chút, tôi bảo người tra giúp.”

Vài phút sau, lão Trịnh gọi lại: “Tra được rồi! Ở khu Đông Thành có ba địa điểm lớn mang biểu tượng này, còn những nơi nhỏ thì nhiều lắm.”

“Ba địa điểm nào vậy?” Vương Dương sốt ruột hỏi.

“Chung cư Tam Diệp Thanh, Công ty Thương mại Tam Diệp, Bệnh viện Tư nhân Tam Diệp. Đợi chút tôi gửi địa chỉ cho cậu!”

“Được! Cảm ơn cậu nhiều, lão Trịnh.”

“Không cần cảm ơn, tôi đang có một vụ án kỳ lạ, cậu rảnh thì qua giúp tôi xem nhé.”

“Không vấn đề! Vậy tạm thế đã, tôi cúp máy đây.”

Sau khi cúp máy, lão Trịnh gửi ngay thông tin chi tiết về ba địa điểm cách nhau vài cây số. Mặc dù việc cả ba người cùng đi kiểm tra từng nơi là an toàn nhất, nhưng tình hình khẩn cấp, không thể chắc chắn sẽ không có biến cố kỳ lạ nào xảy ra, Vương Dương quyết định chia làm ba hướng.

“Vậy nhé! Tôi sẽ đến chung cư, Á Tử cậu đến bệnh viện, Bạch Mộng em đến công ty kia! Nếu không phát hiện gì bất thường thì các em hãy đến chung cư, anh cảm giác có khả năng cao tên kia đang ở đó! Nếu không phải, anh sẽ đi tìm các em.” Sau khi sắp xếp xong, Vương Dương đưa điện thoại cho Bạch Mộng, cô không quen với thế giới bên ngoài, có điện thoại để tránh bị lạc.

Vậy là ba người chia làm ba hướng, hướng về mục tiêu của mình.

Trong ba địa điểm, bệnh viện là gần nhất, Chu Á Tử là người đầu tiên đến nơi. Bệnh viện đông đúc, muốn tìm một người không phải chuyện dễ. Cậu lần mò từ tầng một lên tầng năm vẫn không phát hiện gì bất thường. Khi chuẩn bị rời đi để tìm Vương Dương, phía sau vang lên một âm thanh kỳ lạ.

“Khúc khích… khúc khích…”

Chu Á Tử rút kiếm gỗ đào ra, quay người đề phòng, chỉ thấy ở góc cuối hành lang có vài bóng dáng trẻ con thoáng qua. “Cái gì? Linh hồn trẻ con?” Chu Á Tử cầm kiếm đuổi theo góc bên phải là cầu thang, tiếng cười khúc khích dần xa, cậu đuổi theo và chạy vào một căn phòng tối om.

“Sao phòng này không bật đèn?” Trong phòng tối lạnh lẽo, Chu Á Tử cẩn thận sờ tường, cố tìm công tắc đèn. Sờ mãi không thấy, nhưng lại chạm vào một bàn tay nhỏ ướt át. Chẳng lẽ đó là linh hồn trẻ con?

Chu Á Tử vội lấy ra một tờ bùa, dùng ngón tay vạch lên đó, lát sau ánh lửa lóe lên. Nhờ ánh sáng, cậu nhìn vào trong phòng, cả người lập tức lạnh toát. Cả căn phòng đầy những đứa trẻ đã chết, mắt chúng to tròn nhìn cậu đầy tò mò. Ánh lửa đột ngột khiến chúng giật mình, phát ra tiếng hét chói tai. Chu Á Tử vội quay người chạy ra ngoài, chạy một mạch ra khỏi bệnh viện mới dừng lại, cậu thở hổn hển nhìn lại, may mắn là chúng không đuổi theo. 

Cậu cúi xuống nhìn xuống tay mới phát hiện có một vết tay nhỏ màu đen.

Nghe nói những đứa trẻ đó chưa kịp chào đời, bị phá thai hoặc chết yểu sẽ trở thành linh hồn trẻ con. Chúng không tìm được cha mẹ, cũng không thể đến Phong Đô, chỉ có thể lẩn quẩn trong bệnh viện, lưu lạc mãi. Mặc dù đáng sợ nhưng cũng rất đáng thương. Có vẻ như tác giả không ở đây, Chu Á Tử quay đầu chạy về phía chung cư Tam Diệp nơi Vương Dương đang đứng, kẻ chủ mưu của cuốn quỷ thư này đang ở đó.

Lúc này, Bạch Mộng đang chạy trốn trong công ty thương mại. Vừa vào công ty, cô đã phát hiện cặp mẹ con đáng sợ đang theo sau. Cô vừa cẩn thận tránh họ, vừa lục soát kỹ lưỡng công ty. Khi cô vừa đi thang máy xuống, trên đầu vang lên một cuộc đối thoại kỳ lạ.

“Mẹ ơi? Người nói dối sẽ bị sao?”

“Tất nhiên là cắt lưỡi.”

“Vậy cô ấy đang ở ngay trước mặt kìa.”

“Mẹ thích nhìn biểu cảm tuyệt vọng của họ sau khi trả giá vì nói dối.”

“Mẹ ơi, hình như cô ấy phát hiện chúng ta rồi?”

“Không sao, mẹ có thể cắt lưỡi cô ấy bất cứ lúc nào.”

Thang máy dừng lại ở tầng tiếp theo, vừa mở cửa, Bạch Mộng nhanh chóng rút tấm vải liệm đánh lên phía trên thang máy rồi bỏ chạy. Trên đường cô va vào nhiều người, trong thang máy vang lên tiếng gào thét căm độc. Người phụ nữ cầm tay đứa bé lao ra, tất cả nhân viên công ty đi ngang qua đều ôm cổ, máu chảy đầy miệng, trên sàn toàn là những cái lưỡi bị cắt đứt. Cô ta giận dữ đuổi theo Bạch Mộng, tốc độ cực nhanh.

Bạch Mộng không nói một lời, cuộc tấn công bất ngờ của cô đã khiến cặp mẹ con phía sau nổi giận. Cô rất thông minh, nhanh nhẹn né trái phải, một lúc sau lại rẽ vào cầu thang. Nếu chạy thẳng chắc chắn đã bị cặp mẹ con điên cuồng đuổi kịp. Sống nhiều năm trong Quỷ Thôn giúp cô hình thành khứu giác tự nhiên với nguy hiểm.

“Nơi này không có mục tiêu cần tìm, mình phải đi gặp anh ấy!”

Bạch Mộng vừa chạy vừa quan sát xung quanh, sau khi xác nhận, cô quyết định rời khỏi đây để tìm Vương Dương. Chẳng mấy chốc cô đã đến tầng một, lao thẳng ra ngoài, chiếc váy trắng bay trong gió. Nhân viên tầng một kinh ngạc nhìn theo hướng cô đi: “Cô gái đó… nhanh thật!”

Nhưng chưa kịp nói xong, nhân viên này cảm thấy miệng đau nhói, lưỡi rơi xuống đất, máu chảy đầm đìa. 

Mất lưỡi, anh hét lên một tiếng: “Ư..!”

Trên đường có quá nhiều người, cặp mẹ con giận dữ đã lạc mất Bạch Mộng. Phải nói rằng, Bạch Mộng như một con thú hoang, xuyên qua đám đông một cách dễ dàng. Mất mục tiêu làm người phụ nữ hét lên, những người đi ngang qua đều cảm thấy xung quanh lạnh lẽo, nhìn trái phải nhưng không thấy gì bất thường hay lạ lùng bèn bỏ đi.

“Mẹ ơi… mẹ lại để cô ấy chạy mất rồi.”

“Lần sau mẹ sẽ bắt được cô ấy.”

“Mẹ ơi, nhiều lần như vậy mẹ đều không bắt được cô ấy, để con làm đi.”

“Không… mẹ có thể, tin mẹ đi!”

“Thôi đi, để con làm.”

“Á!” Nữ quỷ hét lên thảm thiết, chỉ thấy đứa bé gái há miệng rộng, nuốt chửng nữ quỷ, miệng nó đầy máu nhai ngấu nghiến, vẻ mặt ngây thơ đáng yêu tương phản rõ rệt với máu trên miệng, cảnh tượng vô cùng quỷ dị.

“Đồ vô dụng, sớm giải quyết ả trong thang máy là xong, đồ ngu!”

Cô bé cười ngọt ngào, những lời phát ra từ trong miệng khiến người ta rùng mình.

Chung cư Tam Diệp Thanh, một tòa chung cư đã có tuổi, trên tường đầy dấu vết thời gian. Biểu tượng ba chiếc lá liền nhau trên mái nhà giống hệt với những con quái vật kia. Vương Dương vừa đến cửa chung cư đã cảm thấy mình tìm đúng chỗ, chắc chắn tên kia đang ở đây, chỉ là tòa chung cư này có hơn một trăm phòng, tìm được hắn cũng không dễ dàng.

“Phù phù…” Một tiếng thở quen thuộc vang lên.

“Ồ?” Vương Dương quay đầu nhìn, con chó mặt người đang chạy nhanh vào chung cư, lưỡi thè ra thở hổn hển. Vương Dương lập tức đuổi theo, đây là cơ hội, nếu con vật này có thể dẫn hắn đến thẳng tên kia sẽ tiết kiệm được nhiều công sức.

“Phù phù…”

Theo chân con chó mặt người lên tầng bốn, cả tầng bốn là tình trạng cửa đóng im lìm, yên tĩnh đến kỳ lạ. Con chó chui vào một căn phòng rồi biến mất, Vương Dương vội theo vào, phòng 404? 

Cửa hé một khe nhỏ, chắc chắn con chó mặt người đã chui vào từ đây. 

Vương Dương lấy gương quỷ từ ba lô ra rồi cầm trong tay, hắn thông qua khe cửa nhìn vào trong, căn phòng tối om, không khí có mùi hôi thối rất khó chịu. Hắn cẩn thận bước vào, bước chân nhẹ nhàng như sợ làm kinh động thứ bên trong. Ở góc trong cùng có ánh sáng mờ phát ra từ một căn phòng nhỏ, bên trong vang lên âm thanh kỳ lạ.

“Lộp bộp lộp bộp…”

Vương Dương căng thẳng đến trước cửa căn phòng, tay nắm chặt gương, mắt nhìn qua rèm cửa, một bóng lưng mập mờ đang cầm dao chặt thứ gì đó trên bàn, con chó mặt người dưới đất vẫy đuôi thở hổn hển.

“Cạch!”

Tên béo dùng sức chặt một nhát, một vật tròn lăn xuống đất. Vương Dương nhìn kỹ, một cái đầu chó đầy máu rơi xuống đất. 

“Chết tiệt!” Hắn không kìm được thốt lên.

Lúc đó, tên béo quay đầu lại, phát hiện Vương Dương đứng ngoài cửa, mặt mũi gã dữ tợn cầm dao lao ra: “Đang lo không có đầu người, dùng đầu của mày vậy!”

Vương Dương vừa thấy tên béo quay đầu đã bỏ chạy, phản ứng cực nhanh. 

Khi tên béo đuổi ra hành lang thì hắn đã biến mất. Tên béo vừa chửi bới vừa quay lại, đóng sầm cửa, bên trong vang lên tiếng kêu thảm thiết của con chó mặt người, nghe mà rùng mình.

Khi Vương Dương chạy xuống tầng ba, một bàn tay trắng bệch kéo hắn vào một căn phòng. Vương Dương thầm kêu không ổn, toàn thân bốc sương máu đẩy bàn tay trắng bệch ra, lập tức đứng dậy cảnh giác nhìn đối phương. Một cô bé mặc váy đỏ thẫm đang tò mò nhìn hắn.

“Anh đang tìm anh trai em phải không?” Giọng cô bé rất hay.

“Anh trai em?” Vương Dương ngạc nhiên.

“Ừ, chính là tác giả của những câu chuyện ma này.” Cô bé nhíu mày rồi nói tiếp: “Thực ra em cũng là nhân vật trong truyện của anh ấy, em là em gái anh ấy, em vốn đã chết từ lâu, nhưng bây giờ bị anh ấy dùng quỷ thư tạo ra, mãi mãi bị nhốt ở đây.”

Chương trước
Mục lục
Chương sau
Chương 2: Ga Giang LăngChương 3: Bệnh viện tâm thầnChương 4: Thoát chết trong gang tấcChương 5: Kinh hoàng trên tàu điện ngầmChương 6: Chuyến du lịch đến Thượng HảiChương 7: Chú hề khócChương 8: Nữ Quỷ Áo ĐỏChương 9: Quỷ nhập thânChương 10: Hỏa ChủngChương 11: Quỷ Môn QuanChương 12: Thực Thi QuỷChương 13: Bệnh nhân số 3Chương 14: Cuộc Gọi Ma QuáiChương 15: Cuộc Gọi Ma Quái (Phần 2)Chương 16: Cuộc Gọi Ma Quái (Phần 3)Chương 17: Kiểm Tra Chương 18: Ngôi Nhà MaChương 19: Ngôi Nhà Ma (Phần 2)Chương 20: Ngôi Nhà Ma (Phần 3)Chương 21: Quỷ Gõ CửaChương 22: Quỷ gõ cửa (Phần 2)Chương 23: Đạo trưởng mất tíchChương 24: Quỷ Sự Kinh ThànhChương 25: Quỷ sự Kinh Thành (Phần 2)Chương 26: Trường học quái đàmChương 27: Trường Học Quái Đàm (Phần 2)Chương 28: Trường học quái đàm (Phần 3)Chương 29: Cánh cửa quỷ dịChương 30: Gương MaChương 31: Gương Ma (Phần 2)Chương 32: Gương Ma (Phần 3)Chương 33: Toàn lời ma quỷ (Phần 1)Chương 34: Toàn là lời ma quỷ (Phần Cuối)  Chương 35: Quỷ Thôn  Chương 36: Quỷ Thôn (Phần 2)  Chương 37: Quỷ Thôn (3)  Chương 38: Quỷ Thôn (Phần 4)Chương 39: Quỷ Thôn (Phần 5)Chương 40: Công Tôn HànChương 41: Xông vàoChương 42: Kịch ChiếnChương 43: Vây hãmChương 44: Kinh Hoàng Ở Công Viên Giải Trí (Phần đầu)Chương 45: Kinh Hoàng Tại Công Viên Giải Trí (Phần cuối)Chương 46: Quỷ Thư Chương 47: Quỷ Thư (Phần 2)Chương 48: Quỷ Thư (Phần 3)Chương 49: Cơn Mưa Xối XảChương 50: Thủy QuỷChương 51: Thủy Quỷ (Phần 2)Chương 52: Thủy Quỷ (Phần 3)Chương 53: Ngạ Quỷ háo sắcChương 54: Ngạ Quỷ háo sắc (Phần 2)Chương 55: Ngạ Quỷ Háo Sắc(3)Chương 56: Rạp Hát Cũ (1)Chương 57: Rạp Hát Cũ (2)
Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc