Edit & Beta: Khuynh Vân
Phòng thí nghiệm ngầm lạnh lẽo quả là một nơi thích hợp để tiến hành những thí nghiệm vô nhân đạo. Một nhóm người lặng lẽ tiến vào khu vực số 5. Trong những chiếc bình lớn, vô số mẫu thí nghiệm thất bại bị ngâm trong dung dịch, có cái thậm chí còn không nguyên vẹn tứ chi.
“Đây là khu vực số 5, cũng là khu vực rìa ngoài cùng của phòng thí nghiệm ngầm này. Ở đây không có gì nguy hiểm, chỉ cần cẩn thận tránh lính canh tuần tra là được. Nhưng khu vực tiếp theo mới là rắc rối. Tôi từng bị phát hiện ở khu vực số 4, nơi đó toàn là động vật thí nghiệm, chúng cực kỳ nhạy bén!” Công Tôn Hàn vừa áp sát tường, vừa cẩn thận giới thiệu với Vương Dương.
“Động vật sao…” Vương Dương nhớ đến con chó khổng lồ từng rình rập trước cửa nhà hắn, có vẻ là cùng một loại sinh vật như thế. Đúng là chúng có khứu giác rất nhạy, nhưng dường như lại sợ hãi làn sương máu trên người hắn. Đây có thể là một điểm đột phá.
Cả hai cẩn trọng tiến tới lối vào, chỉ cần băng qua đó là sẽ đến khu vực số 4. Nơi này mang theo một cảm giác rợn tóc gáy hơn cả bên ngoài. Trong không gian chật hẹp, đủ loại thực thể dị dạng bị nhốt trong lồng kính, không còn hình dạng con người nữa. Có thứ nhỏ như côn trùng, có thứ to như voi, tất cả đều có vẻ mặt dữ tợn, trên cơ thể có dấu vết của việc tiêm vào tế bào và máu của cương thi.
“Chít chít chít…”
Khi Vương Dương và Công Tôn Hàn rón rén bước qua, một âm thanh ré lên từ góc phòng. Ở đây chắc chắn không có chuột bình thường. Cả hai lập tức đề cao cảnh giác, nhìn quanh. Chỉ thấy từ một góc tối, hai con chuột khổng lồ lao vút ra, mắt đỏ ngầu, dữ tợn vô cùng.
Công Tôn Hàn phản ứng cực nhanh, lao lên chắn trước mặt Vương Dương, một tay bắt lấy một con chuột, ném mạnh xuống đất. Sau đó, anh nhấc chân, giẫm nát đầu chúng.
Máu tươi và óc trắng bắn tung tóe khắp nơi.
“Thật ghê tởm…” Vương Dương bịt mũi, vẻ mặt đầy chán ghét.
“Đi mau! Không thể nán lại đây lâu được!” Công Tôn Hàn kéo tay Vương Dương, vội vã chạy về phía khu vực tiếp theo. Mạnh Tiểu Đình cũng bám sát phía sau, tốc độ của cô ấy hoàn toàn không thua kém gì hai người.
Đúng lúc này, xung quanh vang lên âm thanh “rắc rắc” của kính vỡ. Có vẻ không ít thực thể thí nghiệm đã thức tỉnh. Những âm thanh kỳ dị vang vọng từ phía sau, ba người không kịp quay đầu lại, chỉ có thể liều mạng chạy về lối vào khu vực số 3.
Khu vực số 4 nhỏ hơn khu vực số 5, rất nhanh họ đã tìm thấy cánh cửa kim loại dẫn sang khu vực tiếp theo. Khi Vương Dương vừa chạy đến lối vào, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại: “Tiểu Đình? Sao em cũng tới đây?!”
Không có thời gian giải thích nhiều, cả ba lao vọt vào khu vực số 3, nhanh chóng nhấn công tắc. Cánh cửa hợp kim từ từ hạ xuống. Qua khe cửa, họ có thể thấy vô số sinh vật dị dạng gớm ghiếc lao tới, nhưng cuối cùng bị chặn lại bên ngoài.
“Phù… thật là nguy hiểm!” Vương Dương thở hổn hển, tim đập thình thịch, ngồi bệt xuống đất để lấy lại sức.
Ánh mắt hắn rơi vào Mạnh Tiểu Đình, đầy nghi hoặc: “Tiểu Đình, sao em lại ở đây?”
“Em… cũng muốn tự tay bắt lấy hung thủ!” Mạnh Tiểu Đình bị ánh mắt chằm chằm của Vương Dương làm cho căng thẳng, nhỏ giọng đáp.
“Thêm một người giúp sức cũng tốt! Cô ấy cũng có năng lực chiến đấu của cương thi.” Công Tôn Hàn quay sang, nhìn sâu vào mắt Mạnh Tiểu Đình.
“Haizz, nếu Tiểu Vĩ mà biết chuyện này… Thôi vậy.”
Vương Dương do dự một lúc, rồi đứng dậy, đảo mắt nhìn xung quanh. Khu vực số 3 còn nhỏ hơn khu vực số 4, bên trong toàn là sinh vật linh trưởng, khỉ, tinh tinh, tất cả đều đang say ngủ. Đột nhiên, ánh mắt hắn co rút lại, chỉ thấy trong một bể kính khổng lồ có một sinh vật nửa là khỉ, nửa là thực thi quỷ.
“Đây là thứ gì… lại dám ghép trực tiếp thực thi quỷ với khỉ.” Vương Dương kinh hãi nhìn vật thí nghiệm đáng sợ này, rốt cuộc đám người kia đang âm mưu gì?
Toàn bộ phòng thí nghiệm bắt đầu nóng lên, còi báo động vang lên inh ỏi: “U u u——”
“Không ổn! Mau rời khỏi đây, nếu tiếp tục thế này, đám này sẽ tỉnh dậy mất!” Vương Dương lập tức nhận ra nguy cơ, hét lớn với hai người kia, xoay người chạy về phía lối đi cuối cùng của phòng thí nghiệm.
Công Tôn Hàn và Mạnh Tiểu Đình theo sát phía sau, do trong cơ thể có máu thực thi quỷ nên khả năng cơ thể của bọn họ vượt xa người thường.
Con quái vật nửa khỉ nửa thực thi quỷ là kẻ đầu tiên tỉnh lại, nó mở mắt, rít lên một tiếng chói tai, rồi lao nhanh về phía ba người.
Tốc độ của nó vượt xa cả ba, khoảng cách giữa họ ngày càng rút ngắn nhanh chóng. May mắn là phía trước chính là lối đi! Cả ba người vừa lăn vừa bò lao vào trong, Vương Dương lập tức quay đầu nhấn nút đóng cửa.
Con quái vật nửa khỉ nửa thực thi quỷ gào thét lao tới, cánh cửa hợp kim dày vừa vặn khép lại.
“Bốp!”
Một tiếng va đập nặng nề vang lên, con quái vật đâm sầm vào cửa, phát ra tiếng rít thảm thiết.
“Khốn kiếp, cái phòng thí nghiệm này đã tạo ra quái vật gì vậy chứ!” Vương Dương nghiến răng, điều chỉnh nhịp thở, rồi nhìn sang khu vực số 2. Còi báo động chói tai vẫn vang lên, bên trong chỉ có vài bể chứa, tất cả đều đã bị phá vỡ, chỉ có một cái còn nguyên vẹn, bên trong nằm một người phụ nữ trần trụi.
“Vợ tôi!”
Công Tôn Hàn nhào tới bể kính, nước mắt giàn giụa.
Bên trong chính là thi thể của vợ anh ta, nhưng một cánh tay đã được khâu nối với tay của thực thi quỷ, những bộ phận khác bị thiếu cũng được ghép từ cơ thể của thực thi quỷ.
“Công Tôn Hàn! Đừng tới gần, cô ấy không thể nào là vợ của anh!” Trên trán Vương Dương nổi gân xanh.
Người phụ nữ trong bể kính từ từ mở mắt, đôi con ngươi đỏ như máu lạnh lùng nhìn Công Tôn Hàn.
“Phụt——”
Tốc độ quá nhanh, không ai kịp thấy rõ, bàn tay ghép của thực thi quỷ đã xuyên thủng lồng ngực Công Tôn Hàn.
Anh ta phun ra một ngụm máu tươi, kinh hoàng nhìn người vợ vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt.
Mạnh Tiểu Đình nhanh chóng lao tới kéo Công Tôn Hàn ra, đỡ anh ta sang một bên, ấn chặt vết thương trên ngực hắn: “Anh… không sao chứ! Gắng chịu đựng!”
Người phụ nữ trần trụi bước ra khỏi bể kính, đưa lưỡi liếm máu trên tay, khung cảnh vô cùng yêu dị. Đôi mắt đỏ ngầu đầy hứng thú nhìn quanh.
“Khốn nạn! Lấy mạng người ra làm thí nghiệm, đúng là lũ quái vật!”
Vương Dương siết chặt nắm đấm, trên đầu mọc ra hai chiếc sừng dài, sương máu quanh thân bùng lên dữ dội.
Giận dữ— hoàn toàn bùng phát!
Nhìn người vợ với gương mặt dữ tợn, nước mắt của Công Tôn Hàn không ngừng tuôn rơi.
“… A a a a a!”
Nhìn thấy cảnh tượng này, người phụ nữ kia rơi xuống một giọt huyết lệ, sau đó gào thét điên cuồng.
Vương Dương rút con dao quân dụng trong ba lô, vung tay chém xuống, đầu của người phụ nữ ấy rơi xuống đất, thế giới lập tức trở nên yên tĩnh.
“Cô ấy không phải vợ của anh! Vợ của anh đã chết từ lâu rồi! Đừng quên chúng ta đến đây làm gì, kẻ sát nhân đang ở bên trong, anh hãy tỉnh táo lại đi!” Vương Dương nhìn Công Tôn Hàn ngồi bệt trên mặt đất, hai mắt vô thần, hắn liền nắm lấy cổ áo anh ta rồi lắc mạnh.
“Dương ca…” Mạnh Tiểu Đình đứng bên cạnh khẽ lên tiếng.
Nhìn Công Tôn Hàn đang chìm trong tuyệt vọng, Vương Dương hạ quyết tâm, xoay người xách đao đi về phía khu vực số 1: “Chăm sóc anh ấy và chính mình cho tốt, anh đi một lát rồi quay lại!”
Mạnh Tiểu Đình nhìn theo bóng lưng kiên định của Vương Dương đến xuất thần.
–
Vương Dương bước vào khu vực quan trọng nhất của phòng thí nghiệm, trên bục cao có một giáo sư đầu trọc đang ngồi, nở nụ cười đầy hứng thú nhìn hắn, sau đó đứng lên vỗ tay: “Lợi hại, lợi hại! Cậu còn mạnh hơn tất cả vật thí nghiệm của tôi! Cặp sừng trên đầu cậu rốt cuộc là phẩm chất gì vậy?”
“Người chết không cần biết quá nhiều. Tôi chỉ hỏi ông một câu, thí nghiệm này có phải do ông chủ đạo không?” Vương Dương lạnh lùng nhìn giáo sư đầu trọc trên bục cao.
“Đúng vậy, tất cả đều là kiệt tác của tôi! Có phải rất vĩ đại không? Con người cũng có thể sở hữu sức mạnh của thần linh!” Giáo sư đầu trọc nhìn Vương Dương đầy ngưỡng mộ, tựa như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo.
“Được rồi! Vậy ông có thể đi chết được rồi!” Vương Dương đột nhiên nhảy lên, toàn thân tràn ngập sương máu, nhiệt độ xung quanh giảm xuống vài độ. Khi hắn sắp tiếp cận giáo sư đầu trọc thì mấy con thực thi quỷ không biết từ đâu lao tới với tốc độ cực nhanh, khiến hắn buộc phải thu thế và lùi về sau vài bước.
Mấy con thực thi quỷ dữ tợn rơi xuống trước mặt hắn cách vài mét, giáo sư đầu trọc phía sau cười rất vui vẻ: “Không tệ, không tệ! Phản ứng của cậu thật xuất sắc, rốt cuộc cậu là giống loài gì? Thôi bỏ đi, dù sao cậu cũng không chịu nói, chỉ cần bắt được cậu, tôi có cả trăm cách khiến cậu mở miệng! Ha ha ha ha!”
“Cặn bã!” Vương Dương vung con dao quân dụng trong tay, lao lên tấn công. Mấy con thực thi quỷ lập tức bao vây hắn, nhe răng lao tới. Vương Dương dùng một tay ghì chặt một con, đè xuống đất, tay còn lại cầm đao chém bay đầu một con khác, sau đó lập tức phản công, chặt phăng đầu con thực thi quỷ trong tay. Động tác liền mạch, không một chút do dự, lạnh lùng và tàn bạo.
Trong sâu thẳm tâm linh Vương Dương, một bóng người màu máu trầm mặc nhìn mọi thứ: “Thêm một chút nữa, thêm một chút nữa là bổn vương có thể xuất hiện rồi!”
Giải quyết xong tất cả thực thi quỷ, Vương Dương xách con dao dính đầy máu, đứng trước mặt giáo sư đầu trọc: “Ông định chết như thế nào?”
“Ha ha ha ha! Cậu rất xuất sắc! Vượt xa dự đoán của tôi, cậu sẽ trở thành vật thí nghiệm tuyệt vời nhất của tôi!”
Giáo sư đầu trọc cười điên cuồng, hai mắt đỏ rực, xé rách quần áo, để lộ lồng ngực trống rỗng, bên trong có một trái tim đen thẫm đang đập dữ dội, những đường gân màu đen bò khắp cơ thể ông ta.
Gửi phản hồi