Sau khi ở lại kinh thành vài ngày, Vương Dương trở về nhà. Dù là tổ vàng ổ bạc cũng không bằng cái ổ chó nhà mình.
Ngày mai chính là thời điểm đã hẹn với Drone, hắn phải chuẩn bị sẵn sàng.
“Rốt cuộc mày là thứ gì vậy?”
Vương Dương nhìn Drone trên bàn và lẩm bẩm. Từ sau lần nó nuốt chửng con quỷ kia, máy bay lại rơi vào trạng thái im lặng. Thế là hắn cố gắng thử giao tiếp với nó nhưng không được đáp lại, Drone vẫn lặng lẽ nằm yên.
“Tại sao mày chọn tao? Mày đến từ đâu?”
“……”
Dù hỏi liên tục, nhưng khi thấy Drone không hề phản ứng, Vương Dương đành ngừng lại. Sau đó, hắn lấy mặt nạ chú hề ra, đặt trước mặt để quan sát kỹ. B
Bất chợt, mặt nạ hút chặt lấy và dính lên khuôn mặt hắn, dù kéo thế nào cũng không tháo ra được.
“AAAAAAAA…!”
Vương Dương hét lên một tiếng đau đớn. Một cảm giác lạnh lẽo và bi thương từ mặt truyền tới. Hắn dùng hết sức để giật mặt nạra, nhưng nó như thể đã mọc rễ trên gương mặt hắn, không hề để lộ bất kỳ dấu vết nào.
Hắn chạy tới trước gương, nhìn khuôn mặt mình. Nhưng thật kỳ lạ, gương mặt hắn trông vẫn như bình thường. Dường như mặt nạ đã biến mất, hay nói đúng hơn, nó đã trở thành khuôn mặt của chính hắn.
Quay lại bàn máy tính, Vương Dương vẫn còn hoảng loạn, ngồi xuống. Ngay lúc đó, một hình ảnh quảng cáo hiện lên trên màn hình: một cô gái xinh đẹp với thân hình đầy đặn. Hắn chỉ liếc mắt nhìn qua, thì một cơn đau nhói đột ngột ập đến trên mặt.
“Chuyện gì thế này?!” Một giọng nói ngọt ngào đầy hoảng hốt vang lên.
“Không thể nào!” Giọng nói đó có chút run rẩy, và nó phát ra từ… chính Vương Dương!
Hắn lao tới trước gương nhìn lại khuôn mặt mình. Trời đất, gương mặt hắn đã biến thành khuôn mặt của cô gái trong quảng cáo, và giọng nói cũng thay đổi theo. Nhưng cơ thể vẫn là của hắn.
“Chuyện này đúng là kỳ diệu quá!”
Giọng nữ ngọt ngào lại phát ra từ miệng hắn, không hề hợp chút nào với thân thể nam giới. Vương Dương nhăn nhó trước gương, thử làm đủ trò.
“Nhưng làm sao để biến lại đây…”
Vừa nói, một giọng nữ mềm mại như đang làm nũng lại vang lên, khiến Vương Dương cảm thấy khó chịu.
Hắn quay lại bàn máy tính, mở một loạt hình ảnh khác để thử nghiệm, nhưng không có gì xảy ra nữa. “Chẳng lẽ có chỗ nào không đúng?” hắn tự hỏi. Đúng lúc này, hình ảnh của Nghiêm Lệ Lệ với khuôn mặt đỏ ửng chợt hiện lên trong đầu hắn.
“Á!”
Cơn đau dữ dội lại ập đến. Vài phút sau, Vương Dương lại chạy đến trước gương. Lần này, khuôn mặt trong gương chính là khuôn mặt của Nghiêm Lệ Lệ!
“Thì ra là như vậy!”
Giọng nói quen thuộc của Nghiêm Lệ Lệ vang lên từ miệng hắn. Cuối cùng, Vương Dương đã hiểu ra, chỉ cần nghĩ đến ai, hắn sẽ biến thành người đó.
Hắn nhắm mắt, hồi tưởng lại khuôn mặt của chính mình. Cảm giác đau nhói lại xuất hiện, lần này kéo dài hơn. Khi cơn đau biến mất, hắn mở mắt ra nhìn vào gương, khuôn mặthắn đã trở lại bình thường!
Nhưng trên khóe mắt hắn lại xuất hiện một hình xăm giọt nước màu đen, bất kể hắn lau thế nào cũng không xóa được. Hắn thử giật mặt để tìm mặt nạ, nhưng chỉ khiến da đau nhức mà không có kết quả.
“Không biết chuyện này là tốt hay xấu nữa…”
Vương Dương thở dài, ngả lưng xuống giường. Mặt nạ như đã hòa làm một với khuôn mặt hắn. Hiện tại, chưa rõ nó có nguy hiểm gì hay không, nhưng việc có thể biến thành bất kỳ ai lại là một khả năng ngụy trang tuyệt vời.
Sau đó, hắn lại lấy điện thoại ma quái ra. Do dự một lúc lâu, cuối cùng hắn vẫn không dám bật máy. Hắn chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với những cuộc gọi quái dị đó.
—Buổi tối, nhiệm vụ bắt đầu
Sau khi tắm xong, Vương Dương định leo lên giường ngủ thì Drone trên bàn đột nhiên rung lên. Vương Dương giật mình lùi lại mấy bước. Rất may, máy bay chỉ nhả ra một tấm thẻ rồi lại im lặng. Phải mất một lúc lâu, hắn mới run rẩy bước đến, cầm tấm thẻ lên đọc:
“Chào bạn! Vào 7 giờ tối mai, hãy đến trường Trung học Triều Dương và mang về người sống duy nhất trong đó. Lưu ý: Hãy cẩn thận khi lựa chọn, vì có thể bạn sẽ mang về một con quỷ.”
Đọc xong, Vương Dương toát mồ hôi lạnh. Một nhiệm vụ mới lại đến, lần này là đến trường học để mang về một người sống? Người sống duy nhất? Chẳng lẽ cả ngôi trường đều là quỷ sao?
Chỉ nghĩ thôi cũng đã khiến hắn lạnh cả sống lưng. Lần này đối mặt với cả một trường đầy quỷ, chẳng phải cửu tử nhất sinh sao? Vương Dương vội vã mở trình duyệt, tra cứu thông tin về “Trường Trung học Triều Dương.”
Một bài viết hiện lên:
“Trường Trung học Triều Dương là một trong những trường tư thục lâu đời nhất ở Việt Đông và cũng là ngôi trường nổi tiếng với những câu chuyện ma quái. Mười năm trước, ngôi trường đột nhiên bị phong tỏa một cách bí ẩn và bỏ hoang từ đó. Ban đêm, người ta thường nghe thấy tiếng học sinh đọc sách râm ran và tiếng trẻ em nô đùa. Hiện tại,không còn bóng người sinh sống trong bán kính mười dặm xung quanh ngôi trường .”
Trường quái đàm sao? Vương Dương nghĩ thầm. Một ngôi trường đầy quỷ, chắc chắn là nhiều câu chuyện ma không đếm xuể. Nhưng trong ngôi trường đó lại có một người sống sót? Người này tồn tại đến giờ bằng cách nào? Vương Dương không khỏi tò mò.
Tối hôm đó, hắn thức rất khuya để tìm kiếm thông tin, thậm chí còn gọi cho Lão Trịnh để lấy thêm dữ liệu liên quan. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, trời đã ngả chiều. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, hắn lái xe đến trường Triều Dương, ăn tạm vài thứ trên đường đi.
Khi đến gần khu vực trường, đồng hồ đã chỉ 6 giờ chiều.Cỏ dại mọc um tùm trong khu vực này, không hề thấy bóng người, con đường thì đã hư hỏng từ lâu. Vương Dương lái xe chậm chạp, bất ngờ thấy một bà lão đang ngồi bên đường. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bóng người trên con đường này.
Hạ cửa kính xe xuống, hắn hỏi: “Bà ơi, bà có biết đường đến trường Trung học Triều Dương không ạ?”
Nghe vậy, bà lão nhìn hắn với ánh mắt kinh hãi, giọng run rẩy nói: “Cái gì? Cậu định đến đó? Trẻ tuổi như thế sao lại không muốn sống nữa chứ!”
Lời nói của bà lão như ngầm ám chỉ ngôi trường Triều Dương là một nơi cấm kỵ trong vùng.
“Bà cứ chỉ đường cho cháu đi mà! Cháu có việc gấp, thực sự phải đến đó.” Vương Dương năn nỉ mãi.
Bà lão cuối cùng chỉ miễn cưỡng nói: “Cậu cứ đi thẳng theo con đường này, đi đến cuối đường là đến. Nhưng tôi khuyên cậu nên quay về đi.”
“Dạ, cháu cảm ơn bà!”
Nói xong, Vương Dương nhấn ga, lao nhanh về phía trước. Bà lão nhìn theo bóng hắn, lắc đầu thở dài.
Con đường phía trước ngày càng hoang vu. Cỏ dại mọc kín hai bên, đường sá càng lúc càng xập xệ, những đoạn sau còn gồ ghề khó đi. Dù trời vẫn sáng, nhưng không khí hoang vắng nơi này khiến Vương Dương không khỏi rợn người.
Cuối cùng, hắn thấy bóng dáng một ngôi trường hiện ra mờ mờ ở phía trước.
Khi còn cách trường vài trăm mét, Vương Dương đỗ xe lại. Đường đi phía trước đã bị cỏ dại che kín, không thể lái xe vào được. Hắn đành xuống xe đi bộ.
Trước cổng trường, cánh cổng sắt rỉ sét, loang lổ, có vẻ như đã bị thời gian tàn phá nghiêm trọng. Dưới ánh chiều tà, bốn chữ “Trường Trung học Triều Dương” mờ mờ hiện lên. Phía trong là một khoảng sân rộng trống không, các dãy lớp học tối tăm lạnh lẽo. Xung quanh, những âm thanh kỳ lạ văng vẳng, khiến hắn lạnh sống lưng.
Lúc này, ba lô trên lưng hắn đột nhiên rung lên. Vương Dương vội mở ba lô, máy bay không người lái bay ra, lơ lửng trên đầu hắn, tỏa ra ánh sáng đỏ ma quái.
Trên màn hình máy bay hiện lên thông báo:
Kết nối thiết bị thành công…
Kết nối bình luận trực tiếp thành công…
Kết nối hình ảnh thành công…
Lúc này, một loạt thông tin hiện lên:
“Fan Cứng Dương ca đã vào phòng trực tiếp!”
“Xã hội Báo Gia đã vào phòng trực tiếp!”
“Ô Uế Sắp Hết Thời đã vào phòng trực tiếp!”
“Chuyên Gia Bóc Phốt đã vào phòng trực tiếp!”
“Tâm Hoang Mang đã vào phòng trực tiếp!”
Nhiệm vụ chính thức bắt đầu!
“Lưu Lạc Thiên Nhai đã vào phòng trực tiếp!”
…
“Chào mừng mọi người đến với phòng phát sóng kinh dị! Tôi là Vương Dương, hôm nay tôi sẽ khám phá ngôi trường đầy những câu chuyện quái dị đã bị bỏ hoang hàng chục năm này! Tranh thủ trời còn sáng, tôi muốn gửi lời chào đến mọi người và cảm ơn vì đã ủng hộ, theo dõi kênh của tôi.”
Vương Dương mỉm cười nói với Drone.
“Soạt!”
Đột nhiên, trong đám cỏ dại vang lên âm thanh lạ, giống như có thứ gì đó đang chạy qua với tốc độ rất nhanh.
Vương Dương sợ đến toát mồ hôi lạnh, vội vàng khoác ba lô lên vai, đẩy cánh cổng sắt rỉ sét và bước vào trường Trung học Triều Dương.
Trong phòng phát sóng trực tiếp, loạt bình luận ào ạt hiện lên:
—“Vừa nãy là gì vậy? Dương ca vừa đến đã gặp thứ kinh khủng rồi!” – Fan Cứng Dương Ca
—“Dương ca, người mạnh không nói nhiều, cứ thế mà làm!” – Xã Hội Báo Gia.
Xã Hội Báo Gia tặng 10 siêu hỏa tiễn!
Xã Hội Báo Gia tặng 10 siêu hỏa tiễn!
Xã Hội Báo Gia tặng 100 siêu hỏa tiễn!
Xã Hội Báo Gia tặng 100 siêu hỏa tiễn!
Xã Hội Báo Gia tặng 1.000 siêu hỏa tiễn!”
—“Báo Gia đẳng cấp! Hào phóng quá! Trời ơi, mọi người mau vào xem đại gia đây!” – Admin Chuyên Gia Bóc Phốt.
“Báo gia, anh chơi lớn quá! Cảm ơn anh nhiều nhé! Nếu sau này có chuyện gì, cứ gọi tôi!”
Vương Dương bị số tiền mấy triệu đồng làm cho choáng váng. Một nghìn siêu hỏa tiễn tương đương hai triệu nhân dân tệ, cả đời hắn chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Hắn suýt quên mất mình đang ở nơi nguy hiểm.
—“Báo Gia thật kinh khủng! Nhưng tôi lo tối nay Dương ca khó mà sống sót, liệu có cơ hội để hưởng số tiền này không đây.” – Ô Uế Sắp Hết Thời
—“Trời càng lúc càng tối. Mọi người có thấy bóng người thoáng qua trong lớp học không?” – Tâm Hoang Mang
—“Nơi này đúng là tạo cảm giác không cho người sống bén mảng vào.” – Lưu Lạc Thiên Nhai
Kính coong—
Tiếng chuông chói tai vang lên khắp ngôi trường khiến Vương Dương lạnh cả sống lưng.Chuyện gì đây? Trường Trung học Triều Dương đã bị bỏ hoang mười năm, vậy mà vẫn còn tiếng chuông reo sao? Quá kỳ dị!
Hắn hoảng sợ nhìn quanh, chợt thấy từ tòa ký túc xá bỏ hoang, một nhóm nam nữ mặc đồng phục học sinh bước ra. Nhìn thoáng qua thì không khác người sống là bao, nhưng khuôn mặt trắng bệch của họ lại khiến người ta rùng mình.
Vương Dương đứng yên tại chỗ không dám cử động. Đám học sinh đi ngang qua hắn, tất cả đều đứng thẳng tắp. Đột nhiên, một nữ sinh trong nhóm nghiêng đầu, nhìn chằm chằm hắn và hỏi: “Bạn ở lớp nào vậy? Sao mình chưa từng thấy bạn trước đây?”
“À… mình là học sinh mới! Hôm nay mới đến báo danh.” Vương Dương đổ mồ hôi tay, cố gắng nở một nụ cười.
“Học sinh mới à? Vậy đi theo mình.”
Nữ sinh nói xong, kéo tay Vương Dương dẫn đến một phòng học.
Trong lớp học, từng học sinh mặt mày tái nhợt ngồi kín chỗ, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hắn. Nữ sinh kéo hắn lên bục giảng và nói: “Đây là bạn học mới! Mọi người vỗ tay chào mừng đi.”
Phía dưới vang lên những tràng pháo tay lác đác, sau đó từng người cúi gằm mặt xuống.
Nữ sinh kéo Vương Dương đến một chỗ trống, bảo hắn ngồi xuống rồi mới trở về chỗ của mình.
Vương Dương căng thẳng đến mức mồ hôi thấm ướt cả quần áo. Drone bên ngoài cửa sổ vẫn đang ghi lại tất cả.La Phái
Lúc này, một bàn tay bất ngờ chạm vào tay hắn…
“Cậu tên gì?” Người ngồi cùng bàn với hắn là một cậu bé mũm mĩm, đôi mắt híp lại gần như chỉ còn một đường nhỏ.
“Tôi tên… Thẩm Phi! Chào cậu.” Vương Dương giật mình vì câu hỏi bất ngờ, lắp bắp một chút rồi bịa ra cái tên.
“Không ổn rồi! Buổi học tối nay thật kinh khủng.”
“Tối nay có tiết gì?”
“Tiết… giải phẫu!”
Gửi phản hồi