Edit & Beta: Khuynh Vân
Sau khi ăn xong, Vương Dương lái chiếc Hồng Kỳ SH7 đưa Bạch Mộng đến một cửa hàng quần áo. Trương Vô Kỵ rất biết điều, không đi theo.
Nhìn thấy vô số món đồ trưng bày bên ngoài, đôi mắt to tròn của Bạch Mộng tràn đầy tò mò.
“Em thử cái này đi!” Vương Dương cầm một chiếc váy liền màu trắng bằng voan đưa cho Bạch Mộng, rồi đẩy cô vào phòng thử đồ.
Khoảng vài phút sau, Bạch Mộng mở cửa bước ra, tựa như thiên thần giáng thế, mỉm cười nhìn Vương Dương. Hắn hài lòng giơ ngón tay cái lên.
“Cứ mặc vậy đi, chọn thêm vài bộ nữa!” Từ lúc Bạch Mộng thay đồ, mắt Vương Dương chưa từng rời khỏi cô.
Bạch Mộng nhanh chóng chạy vào phòng thử đồ, lấy ra tấm vải liệm màu trắng, nắm chặt trong tay. Vương Dương nhíu mày nhìn cô: “Em còn giữ cái thứ này làm gì?”
“Nó đã bảo vệ em suốt bấy lâu nay, em không thể vứt nó đi.” Bạch Mộng đáng thương nhìn hắn, hai tay siết chặt tấm vải liệm.
“Được rồi, được rồi! Lại đây, chúng ta chọn thêm mấy bộ đẹp hơn.” Vương Dương bó tay, tiếp tục dẫn cô chọn thêm mấy bộ váy xinh xắn với đủ kiểu dáng và màu sắc như hồng, đen,… Có vẻ hắn đặc biệt thích váy.
Sau đó, cả hai sang cửa hàng giày bên cạnh, cẩn thận chọn vài đôi giày. Lúc đầu, Bạch Mộng không quen đi giày cao gót, đứng còn không vững, nhưng chỉ một lúc sau, cô đã đi lại rất thoải mái—đúng là khả năng thích nghi đáng sợ của “người hoang dã”.
Chẳng mấy chốc, hai người xách theo túi lớn túi nhỏ bước ra ngoài. Sau khi đặt đồ lên xe, Vương Dương lại dẫn Bạch Mộng đến một tiệm làm tóc, tóc cô quá dài và nhiều, nên hắn bảo thợ cắt cho cô một kiểu gọn gàng hơn.
Sau khi hoàn tất, Bạch Mộng trông như một cô gái nhà bên đáng yêu, thu hút không ít ánh nhìn từ các chàng trai xung quanh. Vương Dương hài lòng ôm cô vào lòng, Bạch Mộng thì tham lam hít lấy hương thơm trên người hắn.
“Nhìn đi, đẹp lắm đúng không?” Vương Dương đưa cô đến trước gương, để cô ngắm nhìn mình trong đó.
“…” Bạch Mộng cảm thấy mặt mình hơi nóng, một cảm giác kỳ lạ dâng lên.
Hai người đi ngang qua một tiệm kem, thấy vài đứa trẻ vây quanh nhìn chằm chằm đầy thèm thuồng, Bạch Mộng cũng ngó mấy lần. Vương Dương thấy vậy thì bật cười, mua cho cô một cây kem siêu to. Bạch Mộng ôm lấy cây kem còn lớn hơn cả hai bàn tay mình, vui vẻ liếm lấy, còn Vương Dương đứng bên cạnh cười đầy cưng chiều.
“Thế nào! Thế giới bên ngoài rất tuyệt đúng không?”
“Ừm ừm… Ngon lắm! Ngọt nữa.”
“Được rồi, đi thôi, anh dẫn em đi ăn bít tết!”
“Bít tết? Xác bò à?”
“Ơ… không phải! Xác chết không ăn được đâu, có quá nhiều chất độc hại. Anh dẫn em đi ăn bít tết tươi ngon nhất!”
Vương Dương đưa Bạch Mộng đến một nhà hàng Tây. Nhân viên phục vụ rất lịch sự, mỉm cười đứng bên cạnh kiên nhẫn chờ họ gọi món.
“Cho tôi hai phần bít tết thượng hạng của quán, loại vân mỡ tuyệt nhất, làm tái tám phần.”
“Vâng ạ!” Nhân viên phục vụ lễ phép cúi chào, rồi rời đi.
“Nó có ngon hơn bánh mì không? Hoặc ngon hơn cái này?” Bạch Mộng chớp mắt nhìn Vương Dương, miệng vẫn không ngừng liếm cây kem siêu to trên tay.
“Chờ chút em thử đi rồi tự đánh giá nhé.” Nhìn Bạch Mộng đáng yêu như vậy, hôm nay là ngày Vương Dương cười nhiều nhất.
“Oh…” Bạch Mộng tiếp tục tập trung vào việc thưởng thức kem. Ngon quá! Ngọt thật đấy!
Nhà hàng này phục vụ món rất nhanh, khoảng hơn mười phút sau, hai phần bít tết thượng hạng vẫn còn bốc khói đã được mang ra bàn. Nhân viên đặt món xuống rồi cúi chào: “Chúc quý khách ngon miệng!”
“Khoan đã! Cho tôi thêm một chai rượu vang ngon nhất ở đây!” Vương Dương gọi giật khi nhân viên sắp rời đi.
“Vâng, tôi sẽ mang ra ngay!”
Vài phút sau, nhân viên cầm một chai rượu vang tinh xảo bước tới, mở nắp rồi rót vào hai ly chân cao, chỉ đến một phần ba rồi dừng lại, sau đó tao nhã gật đầu: “Mời hai vị thưởng thức!”
Sau khi nhân viên rời đi, Bạch Mộng tò mò hỏi: “Sao người này cứ cúi chào hoài vậy?”
“Hahaha, đừng bận tâm mấy chuyện đó. Nào, thử đi!” Vương Dương chỉ vào phần bít tết vẫn còn nóng hổi trên bàn, háo hức nhìn Bạch Mộng.
Bạch Mộng lập tức định dùng tay cầm lên, nhưng Vương Dương nhanh chóng chặn lại, dùng dao cắt một miếng nhỏ, xiên vào nĩa rồi đưa tới miệng cô: “Phải ăn thế này, ăn uống phải dùng dao nĩa, dùng tay không vệ sinh đâu.”
“Oh… Ngon quá! Mềm mịn thật đó! Ngon hơn xác chết nhiều!” Đôi mắt Bạch Mộng sáng rực lên, dán chặt vào miếng bít tết trên bàn. Cô chưa bao giờ ăn loại thịt nào ngon đến vậy.
“Suỵt… nói nhỏ thôi!” Vương Dương lau mồ hôi trán. Sau khi Bạch Mộng nói xong, mấy thực khách xung quanh đều quay sang nhìn với ánh mắt kỳ lạ.
“Ừm…” Bạch Mộng không nói thêm gì nữa, nhưng miệng thì không dừng lại, cắm đầu cắn xé bít tết trên bàn. Chỉ trong vài phút, cô đã ăn sạch phần của mình, đáng sợ thật! Sau đó, cô lại sáng mắt nhìn chằm chằm vào phần bít tết của Vương Dương.
“Ơ… Em ăn luôn phần của anh đi.” Vương Dương nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Không hổ danh là người có thể sống sót trong quỷ thôn…
Chỉ trong vài phút, cả hai cái bát đã sạch bong, ngay cả rau xanh cũng bị ăn hết không còn sót lại chút nào. Bạch Mộng tò mò cầm lên ly rượu trên bàn, đăm chiêu nhìn chất lỏng màu đỏ bên trong, rồi quay sang hỏi Vương Dương:
“Chẳng lẽ đây là máu sao? Tôi không thích máu đâu.”
“Không phải, không phải! Em nghĩ đi đâu thế, đây là rượu vang, được ủ từ trái cây đó, uống ngon lắm, thử đi!” Vương Dương vội vàng giải thích.
“Oh…” Bạch Mộng thè lưỡi liếm thử một chút, sau đó dốc cả ly rồi uống cạn. Uống xong, khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng lên như bị lửa đốt, trông đáng yêu vô cùng.
“Thấy hơi nóng… đầu lâng lâng quá.” Giọng Bạch Mộng bắt đầu líu ríu, xem ra tửu lượng của cô không tốt lắm, hoặc có khi là chưa từng uống rượu bao giờ.
Nhìn bộ dạng mơ màng đáng yêu của cô, Vương Dương nhẹ nhàng đi thanh toán, sau đó quay lại cõng cô lên, đặt vào ghế sau xe. Bạch Mộng thì thào vài câu mơ ngủ.
“Cô nhóc này…” Vương Dương bất lực cười, rồi lên xe lái về nhà. Hắn cố ý chạy chậm, sợ Bạch Mộng cảm thấy khó chịu.
Không bao lâu, anh đã về đến chung cư. Sau khi đỗ xe, Vương Dương cẩn thận cõng Bạch Mộng xuống, khóa xe, xách theo mấy túi đồ rồi leo lên lầu. Đến cửa nhà, hắn thở hồng hộc, đặt đồ xuống đất rồi mới mở cửa.
Trong không khí có một mùi tanh nhàn nhạt…
Ảo giác à?
Vương Dương cẩn thận đóng cửa, nhẹ nhàng đặt Bạch Mộng lên giường, rồi định đi rửa mặt. Nhưng khi đẩy cửa phòng tắm ra, một người bê bết máu đang nằm co quắp ở góc tường, hoảng sợ nhìn hắn.
“Công Tôn Hàn!?”
Vương Dương giật bắn mình. Nhìn kỹ lại, kẻ toàn thân đẫm máu trên sàn chính là bệnh nhân số ba—Công Tôn Hàn.
“Vương… Dương…” Công Tôn Hàn yếu ớt gọi tên hắn.
“Sao anh ra nông nỗi này? Đã xảy ra chuyện gì?” Vương Dương kinh ngạc tiến lại gần, nhìn những vết thương khủng khiếp trên người Công Tôn Hàn, máu vẫn không ngừng chảy.
“Tổ chức đó… tôi tìm ra vị trí của chúng rồi.”
Công Tôn Hàn nhìn Vương Dương, máu từ hốc mắt hắn chảy xuống. Sau bao nhiêu ngày đêm truy tìm, cuối cùng anh đã tra ra nơi ẩn nấp của kẻ chủ mưu. Nhưng anh không còn sức báo thù nữa. Những kẻ đó đã truy sát anh không ngừng, nhiều lần suýt bị bắt. Cuối cùng, trong cơn đường cùng anh mới nghĩ tới Vương Dương, cho nên anh đã liều mạng tìm đến đây sau khi nghe tin từ Mạnh Tiểu Vĩ.
“Anh đừng nói nữa, tôi đi lấy thuốc!”
Nhìn bộ dạng thảm hại của anh ta, Vương Dương không đành lòng. Hắn vốn rất khâm phục Công Tôn Hàn—một người thông minh, có thể nhẫn nhịn chờ đợi nhiều năm vì mục tiêu của mình.
“Hự—”
Công Tôn Hàn nghiến răng chịu đựng. Vương Dương đang cẩn thận băng bó cho anh, vừa bôi thuốc vừa quấn chặt băng gạc, tránh để vết thương tiếp tục chảy máu.
Mất một lúc lâu, những tiếng kêu rên trong phòng tắm đã đánh thức Bạch Mộng. Cô lò dò ra cửa, nhìn vào trong, thấy Vương Dương đang chăm sóc một người toàn thân bị băng kín mít, liền tò mò hỏi: “Dương, người này là ai vậy? Anh định giết rồi ăn thịt à?”
Công Tôn Hàn rùng mình, ánh mắt sắc lạnh của Bạch Mộng khiến anh lạnh toát sống lưng.
Vương Dương vội vàng vỗ vai trấn an: “Không sao đâu, đừng căng thẳng. Cô ấy là người tôi mang về từ Quỷ thôn, một người bình thường!”
Gửi phản hồi