Edit & Beta: Khuynh Vân
“Ông rốt cuộc… là cái gì vậy!” Vương Dương kinh hãi nhìn cảnh tượng đáng sợ trước mắt.
“Trái tim này là tôi phát hiện ở một nơi thần bí, nó đã cho ta vô hạn tưởng tượng! Cùng với sức mạnh khiến người ta khiếp sợ này!” Giáo sư đầu trọc vừa nói xong, toàn thân ông ta nổi lên những đường gân đen, cơ bắp cuồn cuộn, càng lúc càng dữ tợn, cuối cùng biến thành một con quỷ ăn xác khổng lồ cao hơn ba mét.
“Chết tiệt!”
Vương Dương quay người bỏ chạy, kéo ra một khoảng cách nhất định mới dừng lại, cái quái vật gì vậy! Cổ ông ta còn to hơn cả thùng nước, ngay cả dao quân dụng cũng không thể chém đứt trong một nhát, thật là phiền toái.
“Đừng chạy! Hahaha, chẳng phải cậu muốn giết tôi sao?” Giáo sư đầu trọc bước những bước nặng nề, chạy về phía Vương Dương, mặt đất rung chuyển, nhưng tốc độ lại không hề chậm.
“Chết tiệt!”
Vương Dương nhảy qua nhảy lại, lợi dụng sự linh hoạt của thân hình nhỏ bé, né tránh từng đợt tấn công, nhưng chỉ né tránh mãi cũng không phải cách, phải phản kích mới được! Vương Dương đạp mạnh vào tường, nhờ lực đẩy ngược của tường lật người bay về phía sau, vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp trên không, rồi đáp xuống đất.
“Phụt—”
Trên vai giáo sư đầu trọc xuất hiện một vết máu, máu phun ra, ông ta gầm lên quay người lao về phía Vương Dương: “Con châu chấu nhỏ đáng chết! Tao mà bắt được mày, tao sẽ bóp chết mày.”
“Không trúng sao! Đáng tiếc.” Vương Dương nhanh chóng né tránh, vừa rồi toàn lực của hắn chỉ trúng vào vai, nếu không chắc chắn có thể trọng thương con quái vật, vừa suy nghĩ vừa nhanh chóng né tránh các đợt tấn công, sương máu trên người càng lúc càng dày đặc, trong lòng Vương Dương bóng dáng màu máu kia lộ ra một nụ cười quỷ dị khó nhận ra.
“Nguy rồi!”
Vừa rồi có một cảm giác kỳ lạ ảnh hưởng đến Vương Dương, phản ứng của hắn chậm hơn nửa nhịp, giáo sư đầu trọc vung tay đập xuống, đánh hắn bay xa mấy mét, Vương Dương phun máu, toàn thân như bị xé toạc, ngã xuống đất.
“Bắt được mày rồi! Con châu chấu nhỏ!”
Giáo sư đầu trọc điên cuồng lao tới, cười gằn chụp lấy Vương Dương.
Ngay lúc này, Công Tôn Hàn và Mạnh Tiểu Đình từ hai bên xông tới, Mạnh Tiểu Đình thu hút sự chú ý, Công Tôn Hàn từ bên trái vòng qua, một nhát dao chém vào cổ giáo sư đầu trọc, máu bắn tung tóe, giáo sư đầu trọc gầm lên một tiếng, vung tay đánh bay Công Tôn Hàn ra xa, Mạnh Tiểu Đình vội vàng chạy tới bảo vệ anh ta.
“Vương Dương! Mau lên, nhân lúc này!” Công Tôn Hàn nằm trong vòng tay Mạnh Tiểu Đình hét lớn về phía Vương Dương.
“Các cậu… cuối cùng cũng đến rồi.”
Cả người Vương Dương đầy máu, hắn lảo đảo đứng dậy, nhìn về phía trước không xa, giáo sư đầu trọc nằm trên đất ôm lấy cổ, hắn cầm dao kéo lê trên đất phát ra âm thanh lạnh người, khi đi đến bên giáo sư đầu trọc, hắn lạnh lùng nhìn ông ta:”Ông… có biết lỗi không?”
“Tôi biết lỗi rồi! Tôi bị trái tim quỷ dị này mê hoặc…” Giáo sư đầu trọc vội vàng nói, một tay lén nắm chặt nắm đấm.
“Vậy ông hãy xuống dưới sám hối cùng tất cả nạn nhân đi!”
Vương Dương cầm dao bằng hai tay, dùng hết sức vung ra, đầu giáo sư đầu trọc lăn sang một bên, lượng lớn máu đen chảy ra, trái tim đen cũng ngừng đập, thi thể dần co rút trở lại kích thước bình thường.
“Thành… công rồi sao.” Nước mắt Công Tôn Hàn hoà lẫn máu, anh nhìn đầu lâu giáo sư đầu trọc, tâm nguyện của anh đã được hoàn thành.
“U u u—”
Tiếng còi cảnh sát vẫn vang lên, bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nặng nề, Vương Dương và mọi người chuẩn bị sẵn sàng, phát hiện ra là người của cảnh sát mới thở phào nhẹ nhõm.
“Mau gọi 120!” Người đàn ông tóc bạc đi tới, nhìn thương thế nặng nề của họ hét lớn.
Trong lúc Vương Dương hôn mê, hắn đã nằm mơ, một bóng dáng màu máu đứng đối diện hắn, lạnh lùng nhìn hắn, dần dần người đó ngẩng đầu lên, hóa ra lại là khuôn mặt của chính hắn, tỉnh dậy đã toát mồ hôi lạnh, trước mắt một màu trắng xóa, giọng nói của Vương Dương hơi khàn: “Đây là… đâu?”
“Dương ca, anh tỉnh rồi sao!? Đây là bệnh viện thành phố, cảm thấy đỡ hơn chưa?” Mạnh Tiểu Vĩ bên cạnh lo lắng nhìn hắn, hóa ra đây là bệnh viện.
“Công Tôn Hàn và em gái cậu đâu?” Vương Dương không thấy hai người họ.
“Bỏ trốn rồi! Tên đó đã dụ dỗ em gái tôi đi.” Mạnh Tiểu Vĩ đầy sát khí nói.
Vậy sao… hai người họ đã bỏ trốn? Sớm đã cảm thấy thái độ của Mạnh Tiểu Đình đối với Công Tôn Hàn có chút kỳ lạ, có lẽ trong người họ chảy cùng một dòng máu, hấp dẫn lẫn nhau cũng là chuyện bình thường.
Vương Dương từ từ ngồi dậy, hắn rút kim truyền dịch, đeo ba lô lên chuẩn bị rời đi, Mạnh Tiểu Vĩ vội vàng chặn ở cửa: “Dương ca, anh làm gì vậy? Mau nằm xuống, anh vừa bị thương, cần nghỉ ngơi.”
Vương Dương nhẹ nhàng đẩy cậu ra, mỉm cười nói: “Anh không sao rồi, ở nhà còn có người đang đợi, anh sợ cô ấy lo lắng.”
Mạnh Tiểu Vĩ không cưỡng lại được, cùng hắn đi đến dưới sảnh.
Vương Dương quay đầu nhìn Mạnh Tiểu Vĩ nghiêm túc nói: “Công Tôn Hàn không phải người xấu, em gái cậu đi theo anh ta cũng chưa chắc là chuyện xấu, cậu cũng đừng quá lo lắng! Anh tin rằng họ cũng sẽ thường xuyên về thăm cậu, cậu tự bảo trọng, bây giờ thế sự không yên, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi.”
“Dương ca…” Mạnh Tiểu Vĩ ngẩn người nhìn Vương Dương.
“Anh đi đây! Lần sau gặp nhau hy vọng sẽ vui vẻ hơn.” Vương Dương cười vẫy tay với hắn, đẩy một cánh cửa không khí hình thành, bước vào rồi biến mất, chỉ để lại Mạnh Tiểu Vĩ đứng sững sờ tại chỗ.
“Mộng, anh về rồi! Có ở nhà không?”
Vương Dương đến trước cửa nhà, mở cửa ra, sao không có phản ứng gì? Chẳng lẽ đi ra ngoài rồi?
“Chu Á Tử!?”
Hắn vừa về là thấy trong nhà hai người đối đầu căng thẳng, Bạch Mộng cầm vải liệm, Chu Á Tử cầm kiếm gỗ đào, hai bên giằng co.
“Vương Dương anh về rồi! Mau giúp tôi thu phục nữ quỷ, tên này thật lợi hại!”
“Dương! Mau giúp em bắt đứa trẻ chết tiệt này!”
Hai người đồng thanh nói, rồi kinh ngạc nhìn nhau, Vương Dương cười ha ha đi tới, giật lấy kiếm gỗ đào trong tay Chu Á Tử rồi kéo lấy vải liệm của Bạch Mộng đặt lên bàn, lúc này hắn mới ngồi xuống thong thả nói: “Hai người… đang diễn kịch sao?”
“Anh sa đọa rồi! Sao có thể sống chung với nữ quỷ được?” Chu Á Tử chạy đến bên Vương Dương đấm hắn một quả.
“Này! Cậu mà đánh anh ấy nữa là tôi sẽ ăn thịt cậu!” Bạch Mộng nhe răng nói với Chu Á Tử.
“Được rồi được rồi! Cô ấy không phải nữ quỷ, cô ấy là bạn của tôi, mọi người đều là người nhà!” Vương Dương vội vàng làm hòa, nói với hai người.
“Hừ!” Hai người đồng thanh quay đầu không nhìn nhau, giống như một cặp oan gia.
Ngay lúc này, trán Vương Dương nổi lên những đường gân xanh, một cảm xúc cuồng bạo bỗng dâng lên, sương máu toàn thân không kiểm soát được mà cứ cuồn cuộn, khó chịu đến mức lăn lộn trên đất, Bạch Mộng vội vàng đi tới ôm chặt lấy hắn, chìa khóa sừng bò trên cổ lạnh buốt, sương máu gặp phải Bạch Mộng liền co rút lại như gặp phải thiên địch.
Một lúc sau, Vương Dương mới cảm thấy đỡ hơn, có lẽ mấy ngày nay hắn đã sử dụng quá nhiều sức mạnh không thuộc về mình, sương máu có dấu hiệu mất kiểm soát.
“Anh bị sao vậy?” Chu Á Tử lo lắng nhìn Vương Dương, ánh mắt nghiêm túc.
“Lần trước đi hậu sơn Thanh Thành, tôi bị trúng chiêu ở đó, sương máu này bám theo tôi từ lúc đó, tôi cũng mới phát hiện gần đây…” Vương Dương nhìn Chu Á Tử, nghĩ đến Trương Đạo Toàn đã mất tích nhiều ngày, nếu ông ấy ở đây chắc chắn sẽ có cách.
“Tôi có một pháp thuật, tên là Tỏa Quỷ Thuật, do sư phụ truyền cho tôi trong cuốn sách kia, chúng ta thử xem!” Nói xong Chu Á Tử đỡ Vương Dương lên giường, vén áo lên, cắn ngón tay vẽ một hình kỳ lạ trên lưng, miệng lẩm nhẩm.
“Tên tiểu quỷ đáng ghét, lại còn biết Tỏa Quỷ Thuật, còn có cái chìa khóa đáng ghét kia! A!”
Lúc này, bóng dáng màu máu trong lòng Vương Dương đang điên cuồng gào thét.
Chu Á Tử niệm xong, liền buông áo Vương Dương xuống, nói với hắn: “Thế nào? Có cảm giác gì không?”
“Không có, cậu làm có tác dụng không? Chẳng lẽ cậu chưa học xong đã vẽ bừa trên người tôi sao?”
“Ờ… không nên như vậy, đúng là như thế mà.”
“Hahaha! Đùa cậu thôi, tiểu quỷ, cảm ơn cậu nhé!” Từ khi Chu Á Tử làm phép trên người hắn, Vương Dương cảm thấy đầu óc vô cùng tỉnh táo, những cảm xúc cuồng loạn đều biến mất, trong lòng thanh thản hơn nhiều.
“Vậy thì tốt, anh thử dùng năng lực này xem.” Chu Á Tử thần sắc căng thẳng nhìn hắn.
“Được, tôi thử xem!” Vương Dương nhắm mắt lại, toàn thân tràn ngập sương máu, nhưng không còn những cảm xúc cuồng loạn, đầu óc thanh tỉnh hơn, chẳng lẽ? Có thể sử dụng sức mạnh này một cách vô tư?
“Ừ, bây giờ anh có thể mượn sức mạnh của quỷ. Sẽ không có tác dụng phụ quá lớn, nhưng cũng phải thận trọng, vì nó vẫn ở trong cơ thể anh, không biết lúc nào sẽ chạy ra thì phiền toái.” Chu Á Tử nhìn Vương Dương hài lòng nói.
“Á Tử, cậu thật tốt!” Vương Dương ôm chặt cậu, xoa xoa lưng, Bạch Mộng đứng bên cạnh bĩu môi đáng thương.
“Mộng Mộng nhà anh cũng tốt nhất!” Thấy vậy Vương Dương ôm lấy Bạch Mộng, ba người nằm trên giường đùa giỡn.
Vương Dương bình tĩnh lại hỏi Chu Á Tử: “Sao cậu đột nhiên xuống núi? Núi Thanh Thành thì sao?”
“Sư phụ tôi nói đợi tôi học xong kiến thức trong cuốn sách kia thì phải xuống núi luyện tập, không thể mãi ở trên núi cách biệt với thế gian, tôi học xong liền nghĩ ngay đến anh, nên tìm đến anh.” Chu Á Tử không vui nhìn về phía Bạch Mộng.
Bạch Mộng không thèm để ý, ôm chặt lấy Vương Dương cọ cọ trên người hắn, vẻ mặt mãn nguyện.
Gửi phản hồi