Edit & Beta: Khuynh Vân

“Sư phụ của cậu vẫn chưa có tin tức gì sao?” Vương Dương nghĩ đến Trương Đạo Toàn, nhíu mày hỏi.

Chu Á Tử im lặng, trên thế giới này, sư phụ là người thân thiết nhất với cậu. Sư phụ biến mất, không ai đau lòng hơn cậu.

“Sư phụ của cậu bản lĩnh cao cường, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu!” Nhìn thấy sắc mặt u ám của Chu Á Tử, Vương Dương nhẹ nhàng an ủi. Bạch Mộng ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, không nói thêm lời nào.

Chu Á Tử chăm chú nhìn thanh kiếm gỗ đào trong tay, đây là thanh kiếm mà sư phụ thường dùng khi thi triển pháp thuật. Trên kiếm khắc vô số phù chú, cậu từng tận mắt chứng kiến sư phụ dùng thanh kiếm này chém chết một con yêu quái trên núi. Lần này sư phụ đi, thậm chí không mang theo thanh kiếm này, người rất vội vàng.

“Thôi được rồi! Đã có tiểu quỷ này đến, chúng ta ra ngoài ăn một bữa ngon nào!” Vương Dương cười lớn, kéo hai người họ ra ngoài. Phải nói rằng ba người họ đi trên đường trông rất giống một gia đình.

Đây là một nhà hàng Trung Hoa, kinh doanh rất nhộn nhịp, các đầu bếp đều bận rộn tất bật. Vương Dương gọi một bàn đầy thức ăn, còn gọi thêm hai chai nước ngọt lớn. Ban đầu hắn định uống chút rượu, nhưng hai người này, một đứa là trẻ con không thể uống rượu, còn người kia uống vào là lập tức mơ màng.

“Món ăn đến rồi đây! Thưa quý khách, cậu bé nhà ngài trông thật tuấn tú, giống mẹ quá.” Một nhân viên phục vụ bưng món ăn lên, rất nhiệt tình, nhưng sau khi nói xong câu này, cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên lạnh đi, phát hiện ba người họ đang âm trầm nhìn chằm chằm vào mình.

“Ờ…” Nhân viên phục vụ toát mồ hôi lạnh, không biết mình đã nói sai điều gì.

“Ý cậu là tôi xấu xí sao?” Vương Dương toát ra từng sợi khí máu.

“Anh gọi ai là trẻ con?” Chu Á Tử lạnh lùng nói, nhẹ nhàng vuốt ve thanh kiếm gỗ đào trong tay.

“Ai là mẹ của nó?” Bạch Mộng âm trầm nhìn chằm chằm vào anh ta.

“Xin… xin mời dùng bữa!” Nhân viên phục vụ vội vàng bỏ chạy, chạy vào nhà bếp thở hổn hển. Hú…vía, thật là đáng sợ, vừa rồi mình đã làm gì sai vậy? Sao một người đáng sợ hơn một người, lần sau nhất định không nói nhiều nữa.

“Này này! Thôi được rồi, xem các em làm người ta sợ thế nào kia kìa.” Vương Dương cười ha hả, sướng máy trên người đã tan biến không còn dấu vết.

“Vừa nãy có người còn toát ra sương máu đấy, anh còn mạnh miệng được à.” Chu Á Tử uống một ngụm nước trái cây, thong thả cắm thanh kiếm gỗ đào vào vỏ kiếm sau lưng.

“Chẳng phải do tiểu quỷ cầm thanh kiếm rách nát làm người ta sợ sao!” Bạch Mộng nhìn Chu Á Tử một cách đương nhiên.

“Này! Con yêu nữ kia, ta sẽ chém ngươi!” Chu Á Tử làm bộ rút thanh kiếm gỗ đào sau lưng.

“Lên đi! Ai sợ ai chứ!” Bạch Mộng lấy tấm vải liệm, chuẩn bị chiến đấu.

“Thôi được rồi! Sao các em lại bắt đầu thế này?” Vương Dương đau đầu, một tay giữ một người, bắt họ ngồi xuống. Hai người này thật sự gặp nhau là đánh, thật là đau đầu.

“Mọi người! Xin mời dùng bữa!” Nhân viên phục vụ bưng món ăn lên với tốc độ cực nhanh, không nói thêm lời nào, bưng xong là chạy mất, trông như vừa gặp ma vậy.

“Nào! Ăn thôi, không thể phụ lòng món ngon.”

Vương Dương cầm đũa lên ăn ngấu nghiến. Bạch Mộng thấy vậy cũng không chịu thua, ăn một cách ngon lành. Nhìn thấy vẻ mặt của con yêu nữ đó, Chu Á Tử cũng không chịu kém cạnh, bưng bát đổ thẳng vào miệng. Ba người họ như cơn lốc, chẳng mấy chốc đã quét sạch bàn ăn.

Những thực khách xung quanh nhìn họ với ánh mắt kinh ngạc, một lúc sau vỗ tay vang dội: “Hay! Giỏi lắm!”

Vương Dương thanh toán xong liền kéo họ chạy đi, thật là xấu hổ. Chu Á Tử còn đứng đó ôm quyền với mọi người: “Đa tạ! Đa tạ!”

“Đa tạ cái khỉ gì! Mau đi thôi.” Vương Dương gõ nhẹ lên đầu cậu, kéo cậu chạy đi.

Ba người họ đuổi nhau, cười đùa thoải mái. Vương Dương chạy phía trước, đột nhiên dừng lại, Bạch Mộng và Chu Á Tử đuổi theo đều đâm sầm vào người hắn. Chu Á Tử xoa đầu, bất mãn nói: “Này! Sao anh đột nhiên dừng lại vậy, đau quá.”

Bạch Mộng không nói gì, toàn thân căng cứng nhìn về hướng mà Vương Dương đang nhìn. Chu Á Tử tò mò nhìn theo, phía bên kia đường có một cô bé gầy gò, tay xách một giỏ hoa, trên lưng cõng một cậu bé toàn thân trắng bệch có đôi mắt đen kịt nhìn khắp nơi. Khi thấy Chu Á Tử đang nhìn mình, cậu bé nở một nụ cười quỷ dị.

Lúc này, một chiếc xe buýt từ từ đi qua, khi xe buýt đi khỏi, cô bé và cậu bé đáng sợ kia đều biến mất. Bạch Mộng thả lỏng, Chu Á Tử căng thẳng nhìn Vương Dương hỏi: “Vừa rồi là chuyện gì vậy?”

“Tôi từng mua hoa từ tay cô bé đó, cô ấy nói còn có một đứa em trai, đã nhịn đói mấy ngày rồi. Bây giờ xem ra chuyện này có lẽ không đơn giản…” Vương Dương nhìn về nơi cô bé biến mất, miệng lẩm bẩm.

Một lúc sau, Vương Dương mới dắt hai người họ rời khỏi đó.

“Bây giờ trời còn sớm, chúng ta đi chơi đi?” Vương Dương đề nghị.

“Hay quá! Đi đâu chơi?” Bạch Mộng nghe thấy đi chơi liền vui mừng, cô đầy tò mò với thế giới này.

“Đến công viên giải trí…” Chu Á Tử lẩm bẩm, dù sao cũng là một đứa trẻ, nơi mà trẻ con thích nhất chính là công viên giải trí.

“Được! Vậy hôm nay chúng ta sẽ đến công viên giải trí!” Vương Dương kéo họ đến bên chiếc xe Hồng Kỳ SH7, mở cửa xe, khởi động động cơ, lái xe đến công viên giải trí nổi tiếng nhất ở Việt Đông.

Trong công viên giải trí, người đông như trẩy hội, hiện tại đang là kỳ nghỉ của trẻ em, bên trong vang lên tiếng reo hò vang dội. Vòng quay khổng lồ, tàu lượn siêu tốc, thuyền cướp biển, trong mắt Bạch Mộng và Chu Á Tử đều lấp lánh ánh sao đầy khát khao. Vương Dương nhìn họ mỉm cười, đúng là hai đứa trẻ!

“Yêu nữ! Dám đi ngồi tàu lượn siêu tốc với ta không, xem ai sẽ hét to hơn!” Chu Á Tử nhìn Bạch Mộng, đầy kiêu hãnh nói.

“Đi thôi! Ai sợ ai chứ!” Bạch Mộng nhe răng nói, cô không tin đứa trẻ này có thể giỏi hơn mình.

“Tôi không đi đâu, hai người đi chơi đi! Tôi đợi ở dưới này.” Từ khi vào công viên giải trí, Vương Dương luôn có một cảm giác kỳ lạ, hắn luôn cảnh giác quan sát xung quanh, nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường.

Chu Á Tử và Bạch Mộng đã xếp hàng dài chờ tàu lượn siêu tốc, người quá đông, phải đợi rất lâu mới đến lượt họ. Bạch Mộng nhìn Chu Á Tử hỏi: “Tiểu quỷ, cậu đã từng chơi cái này chưa?”

“Chắc chắn rồi… một lần, sư phụ dẫn tôi đến, ông ấy còn không bằng tôi, ngồi xong là nôn hết.” Chu Á Tử kiêu hãnh nói, sau đó sắc mặt trở nên u ám.

“Lát nữa chúng ta ngồi cùng nhau, ai hét to trước là thua! Người thua phải đồng ý một điều kiện của người thắng.” Bạch Mộng nhìn đám người đang reo hò trên không trung, mắt đảo qua đảo lại nói.

“Vậy cô chuẩn bị tinh thần thua đi!” Chu Á Tử xua tan vẻ u ám trên mặt, kiêu hãnh ưỡn ngực nhìn chiếc tàu lượn siêu tốc đang chạy nhanh trên không trung.

Một lúc sau, cuối cùng cũng đến lượt họ. Hai người vừa vui mừng vừa căng thẳng ngồi vào vị trí đầu tàu, căng thẳng nhìn nhau.

“Lạch cạch…”

Tàu lượn siêu tốc từ từ khởi động, tốc độ từ chậm đến nhanh, từ mặt đất dần dần leo lên cao. Những người trên tàu đều hít một hơi thật sâu, nín thở rồi hét lên: “A…”

Tàu lượn siêu tốc bay nhanh trên không trung, quay hai vòng lớn, lại lao lên lao xuống, kích thích adrenaline của mọi người. Lúc này, Bạch Mộng và Chu Á Tử ngồi ở đầu tàu, miệng khép chặt, mặt tái mét, tóc bay trong gió, không ai muốn thua cuộc.

Lúc này, trên đường ray của vòng quay lớn tiếp theo, đột nhiên xuất hiện một bóng đen, cúi đầu âm trầm đứng trên đường ray cao hàng chục mét. Kẻ này  rốt cuộc muốn làm gì?

“Không ổn!”

Cảm giác kỳ lạ trong lòng Vương Dương bùng lên đến đỉnh điểm, hắn nhìn lên không trung, thấy bóng đen đột nhiên xuất hiện trên đường ray tàu lượn siêu tốc. Lúc này, chiếc tàu lượn siêu tốc mà Bạch Mộng và Chu Á Tử đang ngồi sắp đi qua đó, cả tàu vang lên tiếng hét kinh hoàng của vô số hành khách.

“Có thứ gì đó!” Tàu lượn siêu tốc từ từ leo lên đỉnh, Chu Á Tử thu hẹp tầm mắt, nhìn thấy bóng dáng kỳ quái phía trước, vội vàng cắn nát ngón tay, dùng máu vẽ một hình trên lòng bàn tay, duỗi thẳng tay về phía trước. Bạch Mộng cũng nhìn thấy, cô chằm chằm nhìn về phía trước, nhưng ở đây cô hoàn toàn không thể thi triển được. Tàu lượn siêu tốc lao nhanh về phía trước, đầu tàu chạm vào bóng đen đó, tốc độ chậm lại, sau đó Chu Á Tử dùng hình vẽ máu trên tay ấn vào người kẻ đó. Bóng đen hơi ngẩng đầu lên, ác độc nhìn Chu Á Tử, rít lên một tiếng rồi hóa thành khói đen tan biến mất.

Tàu lượn siêu tốc trở lại bình thường, lao nhanh xuống dưới. Những người trên tàu quên mình hét lên, hoàn toàn không biết rằng họ vừa đi một vòng qua cửa tử rồi trở về. Tốc độ tàu từ từ chậm lại, tàu lượn siêu tốc đến trạm dừng, nhiều người lảo đảo bước xuống, vẫn chưa kịp hồi phục từ sự kích thích vừa rồi. Vương Dương lo lắng nhìn ra cửa, một lúc sau Bạch Mộng dắt Chu Á Tử bước ra, vẫn còn chưa hết hoảng hốt.

“Hai người không sao chứ! Vừa rồi…” Thấy họ bước ra, Vương Dương vội vàng đi tới.

“Nhìn thấy rồi, tiểu quỷ đã đánh đuổi hắn ta đi.” Bạch Mộng quan tâm nhìn Chu Á Tử.

Chu Á Tử ôm lấy bàn tay, nhíu mày, lúc cậu chạm vào bóng ma đó, một cơn đau lạnh buốt xương truyền đến tay, đến giờ vẫn chưa hồi phục được cảm giác. Vương Dương thấy vậy liền cầm lấy tay cậu, trên tay vẫn bốc lên từng luồng khí lạnh. 

Hắn nắm chặt tay Chu Á Tử, lòng bàn tay toát ra sương máu, xua tan đi những luồng khí lạnh quỷ dị đó.

“Được rồi, cảm giác đã trở lại!” Chu Á Tử vui mừng nhìn bàn tay đã trở lại bình thường.

“Ừ…” Mặc dù bóng ma vừa rồi đã bị Chu Á Tử đánh lui, nhưng cảm giác kỳ lạ trong lòng vẫn chưa biến mất. Vương Dương nhìn công viên giải trí đầy tiếng cười trước mắt, trong lòng dâng lên một nỗi bất an.

Chương trước
Mục lục
Chương sau
Chương 2: Ga Giang LăngChương 3: Bệnh viện tâm thầnChương 4: Thoát chết trong gang tấcChương 5: Kinh hoàng trên tàu điện ngầmChương 6: Chuyến du lịch đến Thượng HảiChương 7: Chú hề khócChương 8: Nữ Quỷ Áo ĐỏChương 9: Quỷ nhập thânChương 10: Hỏa ChủngChương 11: Quỷ Môn QuanChương 12: Thực Thi QuỷChương 13: Bệnh nhân số 3Chương 14: Cuộc Gọi Ma QuáiChương 15: Cuộc Gọi Ma Quái (Phần 2)Chương 16: Cuộc Gọi Ma Quái (Phần 3)Chương 17: Kiểm Tra Chương 18: Ngôi Nhà MaChương 19: Ngôi Nhà Ma (Phần 2)Chương 20: Ngôi Nhà Ma (Phần 3)Chương 21: Quỷ Gõ CửaChương 22: Quỷ gõ cửa (Phần 2)Chương 23: Đạo trưởng mất tíchChương 24: Quỷ Sự Kinh ThànhChương 25: Quỷ sự Kinh Thành (Phần 2)Chương 26: Trường học quái đàmChương 27: Trường Học Quái Đàm (Phần 2)Chương 28: Trường học quái đàm (Phần 3)Chương 29: Cánh cửa quỷ dịChương 30: Gương MaChương 31: Gương Ma (Phần 2)Chương 32: Gương Ma (Phần 3)Chương 33: Toàn lời ma quỷ (Phần 1)Chương 34: Toàn là lời ma quỷ (Phần Cuối)  Chương 35: Quỷ Thôn  Chương 36: Quỷ Thôn (Phần 2)  Chương 37: Quỷ Thôn (3)  Chương 38: Quỷ Thôn (Phần 4)Chương 39: Quỷ Thôn (Phần 5)Chương 40: Công Tôn HànChương 41: Xông vàoChương 42: Kịch ChiếnChương 43: Vây hãmChương 44: Kinh Hoàng Ở Công Viên Giải Trí (Phần đầu)Chương 45: Kinh Hoàng Tại Công Viên Giải Trí (Phần cuối)Chương 46: Quỷ Thư Chương 47: Quỷ Thư (Phần 2)Chương 48: Quỷ Thư (Phần 3)Chương 49: Cơn Mưa Xối XảChương 50: Thủy QuỷChương 51: Thủy Quỷ (Phần 2)Chương 52: Thủy Quỷ (Phần 3)Chương 53: Ngạ Quỷ háo sắcChương 54: Ngạ Quỷ háo sắc (Phần 2)Chương 55: Ngạ Quỷ Háo Sắc(3)Chương 56: Rạp Hát Cũ (1)Chương 57: Rạp Hát Cũ (2)
Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc