01
Bầu trời u ám xám xịt, trong không khí luôn phảng phất mùi thối rữa.
Trời lại mưa rồi.
Tôi đứng trong một cửa hàng mũ, tâm trạng nặng nề.
Đã mười ngày kể từ khi tôi đến thế giới này, nhiệm vụ của tôi vẫn chưa có chút tiến triển nào.
Mười ngày trước, khi bị mắc kẹt trong trò chơi sinh tồn, tôi đã rút phải ải thứ tư.
Nó tên là “Nhật Ký Nữ Phù Thủy”.
Khác với những lần trước có thời gian giảm xóc, lần này khi nhiệm vụ vừa xuất hiện là tôi lập tức bị đưa đến thế giới này.
Hệ thống: 【 Chào mừng người chơi đến với ‘Nhật Ký Nữ Phù Thủy’ 】
Nhiệm vụ: 【 Giải trừ lời nguyền. 】
Gợi ý: 【 Hãy chú ý thời gian. 】
【 Nữ phù thủy xinh đẹp giỏi chế thuốc, giúp đỡ những người bị thương, nhưng lại bị giáo hội truy bắt. Người đời ngu muội có thành kiến đã làm hại nữ phù thủy, vì vậy cô ấy đã nguyền rủa thành phố này trước khi chết. 】
02
Trong suốt mười ngày qua, tôi không phát hiện được bất kỳ manh mối nào, bởi vì tôi bị mắc kẹt trong cửa hàng này và không thể bước ra ngoài.
Tôi đã thử vô số cách nhưng đều không thành công, tôi chỉ biết rằng thành phố này rất kỳ lạ.
Trời lúc nào cũng âm u, chỉ có hai trạng thái là ngày mưa và u ám, tràn ngập bầu không khí chết chóc.
Quần áo của những người đi ngang qua bên ngoài cửa sổ chỉ có hai màu đen và trắng, gương mặt của họ nhợt nhạt, không có lấy nụ cười nào.
Sự kỳ lạ này càng trở nên rõ rệt hơn vào ban đêm.
Trên đường phố không còn là con người nữa, mà là những con quái vật.
Chúng nhảy múa thâu đêm cùng với những tiếng gào thét không ngừng vang lên, chúng biến đường phố thành sân khấu, không kiêng nể mà gào rú chạy loạn, khiến cho người ta suy nhược thần kinh.
Giờ phút này tất cả mọi người đều đang nấp trong nhà, không dám bước ra ngoài.
Nhưng, ác mộng không vì bạn giả vờ ngủ mà biến mất.
Tôi đã tận mắt nhìn thấy quái vật phá cửa sổ xông vào, còn con người chẳng có sức chống cự.
Mùi máu tanh càng khiến chúng thêm phấn khích và điên cuồng. Nếu không phải bị một quy tắc nào đó kiềm chế, có lẽ loài người đã sớm bị tuyệt diệt.
Thành phố này đã bị nguyền rủa.
Người ta không thể rời khỏi, chỉ có thể cố gắng sinh tồn.
03
Mưa ngày càng lớn.
Tôi nhìn những người đang đi ở ngoài cửa sổ với tâm trạng nặng nề.
Nếu cứ mãi không thoát ra khỏi cửa hàng này, không hoàn thành nhiệm vụ… Liệu có phải tôi sẽ chết trong ải này không?
Tôi đang bối rối suy nghĩ thì bỗng nhiên có một vị khách bước vào cửa.
Đó là một người đàn ông cao gầy, mái tóc đen ngắn của anh ta bị ướt bởi nước mưa, gương mặt vốn đã tái nhợt bị nước mưa càng khiến đối phương trông lạnh lùng hơn.
Dù da dẻ nhợt nhạt là thế nhưng đôi mắt của anh ta thì đen sẫm, đôi môi lại đỏ đến lạ thường, sự tương phản sắc màu đến cực độ khiến gương mặt đó trở nên cao quý và kiều diễm.
Nhìn xuống dưới…
Thật đáng tiếc.
Người đàn ông mặc đồ như một kẻ lang thang, quần áo cũ kỹ và đầy miếng vá, xem ra anh ta là một kẻ nghèo nàn.
Thỉnh thoảng có người đến cửa hàng để mua đồ, nhưng những chiếc mũ này đều có tính cách riêng của mình.
Đúng vậy, là tính cách.
Chúng chỉ chọn người mà chúng thích, người nào chúng không thích thì không thể lấy chúng đi.
Tôi nhanh chóng chấp nhận trước tình huống kỳ lạ này, dẫu sao thế giới bên trong ải đã kỳ quái và khác thường sẵn rồi.
04
Người đàn ông đứng trước cửa rồi quan sát đồ đạc trong cửa hàng.
Tôi không nói gì, có lẽ anh ta chỉ vào đây để trú mưa mà thôi.
Tôi thu hồi ánh mắt rồi bắt đầu đan len.
Bởi vì bị mắc kẹt trong cửa hàng này mãi, cộng thêm quá buồn chán nên tôi đã học cách đan len, nhằm dùng nó để giết thời gian.
Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi thật sự sẽ trở thành một bà chủ cửa hàng mũ chính hiệu.
Thậm chí tôi đã nghĩ đến chuyện sẽ nghỉ việc và mở cửa hàng riêng sau khi thoát ra ngoài rồi.
Khi đang đan len, tôi cảm nhận được có người đến gần mình.
Lúc ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy người đàn ông đứng ở phía bên kia quầy và đối diện với tôi.
“Chào cô, ở đây có chiếc mũ nào đổi màu không?”
Với khoảng cách gần như thế này, tôi phát hiện đối phương trông không già lắm, nhiều nhất chỉ khoảng hai mươi tuổi, giọng nói của anh ta còn mang theo chút giống một chàng trai trẻ.
Mũ đổi màu sao?
Nghe xong, tôi lắc đầu.
Người đàn ông cũng không tỏ ra thất vọng, anh ta chỉ quay người rời đi.
05
Sau đó, ngày nào anh ta cũng đến, mỗi lần anh ta đều lặp lại câu hỏi: “Chào cô, ở đây có chiếc mũ nào đổi màu không?”
Tôi cũng đều đặn lắc đầu đáp lại anh ta.
Dần dần, tôi phát hiện ra một quy luật.
Anh ta luôn đến vào đúng 11 giờ mỗi ngày.
Tôi đoán rằng đây là một người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế.
Không biết đã bao lâu trôi qua, tôi cũng hoàn toàn làm quen với thân phận hiện tại của mình là bà chủ cửa hàng mũ.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm thời tiết theo thói quen, như thể đã quên mất điều gì đó quan trọng.
Dạo gần đây trí nhớ của tôi ngày càng kém.
Người đàn ông lang thang lại đến.
Đó là biệt danh tôi đặt cho anh ta.
“Chào cô, ở đây có chiếc mũ nào đổi màu không?”
Tôi kiên nhẫn lắc đầu.
Điều làm tôi ngạc nhiên là hôm nay anh ta nói thêm một câu thứ hai.
“Thật sự không có sao? Cô thử nghĩ lại xem?”
Tôi đặt công việc đang làm xuống, mỉm cười: “Tất cả những chiếc mũ trong cửa hàng đều được trưng bày trên kệ, không có chiếc nào có thể đổi màu như anh nói cả.”
Vẻ mặt của anh ta hơi thay đổi, anh ta khẽ cau mày.
“Tôi đã thấy cô từng đội nó, nó rất quan trọng, cô làm ơn hãy nghĩ kỹ lại.”
Nói xong, anh ta vội vã rời đi.
Tôi ngẩn ngơ, tôi từng đội cái mũ đó ư?
Sao có thể có chuyện đó, vốn dĩ chẳng hề có chiếc mũ đổi màu nào mà.
Trừ khi đó là phép thuật.
Suy nghĩ này lóe lên như một tia sét, xé tan màn sương mù trong đầu tôi.
Nhưng khi tôi sắp nhìn rõ thì nó lại biến mất không thấy đâu nữa.
Ý thức của tôi bị màn sương bao phủ một lần nữa.
06
Người đàn ông đã biến mất mấy ngày rồi, sự phá vỡ quy luật này khiến tôi thấy hơi khó chịu.
Kỳ lạ là, tôi lại thấy nhớ anh ta, có lẽ là vì mỗi ngày số lượng khách hàng tôi gặp thật sự quá ít, nên một người sống và ghé đúng giờ mỗi ngày cũng trở nên hiếm hoi.
Từ sự không hiểu ban đầu đối với hành vi kỳ lạ của anh ta, bây giờ tôi đã thông suốt.
Nhất định là anh ta thích tôi, bởi vì ngoài việc lặp lại câu hỏi mỗi ngày, anh ta còn thường xuyên nhìn tôi thật lâu.
Không phải kiểu nhìn thẳng vào tôi, mà là trong lúc nhìn các chiếc mũ trên kệ, ánh mắt của anh ta luôn liếc về phía tôi, mũ chỉ là cái cớ để tiếp cận tôi thôi.
Rất hợp lý.
Hôm nay là ngày thứ sáu anh ta biến mất.
Còn năm phút nữa mới đến 11 giờ.
Tôi không ngừng dõi mắt nhìn về phía cửa ra vào.
Năm phút sau, đúng 11 giờ.
Anh ta xuất hiện.
Hôm nay anh ta mang theo một bó hoa màu vàng với hình dáng đặc biệt.
Quả nhiên, suy đoán của tôi đã đúng.
Anh ta cầm hoa đi đến trước mặt tôi, hơi nhếch môi lên.
Tôi lập tức ngắt lời, nói câu từ chối: “Tôi không thích anh.”
Không gian trở nên rất yên tĩnh.
Tôi suy nghĩ liệu có phải mình đã quá lạnh lùng không, nhưng rồi tôi lại nghe thấy một tiếng cười khẽ.
Người đàn ông lang thang híp mắt cười mỉa mai: “Tỉnh lại đi, cô đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa.”
Ngay sau đó, họng súng đen ngòm chĩa về phía tôi rồi bóp cò.
Tôi còn chưa kịp tức giận hay phản ứng gì thì đã ngã xuống sàn, mùi hoa nồng nặc xộc vào mũi tôi.
Ý thức tôi dần chìm vào bóng tối.
Trong khoảnh khắc, âm thanh ồn ào vang lên bên tai.
Tôi đột ngột mở mắt ra, cả tay lẫn chân tôi bị trói chặt trên một cái giá gỗ, phía dưới là đống củi cao ngất.
Người đứng gần nhất mặc áo choàng đen, gương mặt vô cảm giơ cao một ngọn đuốc.
Trước mặt tôi là một đám đông với nét mặt hung hãn, họ đang gào thét: “Thiêu chet cô ta! Thiêu chet cô ta!”
Gửi phản hồi