11
Sau khi quay về, tôi bắt đầu tìm kiếm Anna.
Nhưng lại không nhìn thấy bóng người đâu cả.
Tìm đến một góc khuất, tôi đụng phải lớp trưởng.
Cậu ta lùi lại hai bước, nói lời xin lỗi.
Tôi gật đầu, định rời đi thì cậu ta gọi tôi lại.
“Tề Hoa, cậu là người chơi, đúng không?”
Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta, không trả lời.
Lúc này đột nhiên ngả bà, cậu ta có ý đồ gì đây?
Thấy tôi im lặng, cậu ta tiếp tục nói: “Thị trấn này có rất nhiều vấn đề, nếu chúng ta hợp tác thì sẽ có nhiều phần thắng hơn.”
“Để bày tỏ thành ý hợp tác, tôi có thể nói cho cậu biết điều tôi đã phát hiện ra trước.”
“Chắc là cậu cũng nhận thấy thị trấn này không có một người già nào nhưng tôi đã nhìn thấy.”
Tôi đang sở hữu Lông Vũ Thiên Sứ, có thể theo dấu vết để tìm ra manh mối.
Trong lòng tôi không muốn hợp tác với cậu ta. Cậu ta khiến tôi có một cảm giác không đáng tin.
Mặc dù ngoại hình bình thường nhưng vóc dáng và khí chất của cậu ta đều rất ưu tú.
Hành vi cử chỉ đều toát lên một loại phong thái tao nhã, lịch thiệp.
Lẽ ra nên khiến người ta có thiện cảm.
Vậy mà, tôi lại không thích.
Giả tạo.
Nhưng lời nói của lớp trưởng đã khơi gợi sự tò mò của tôi.
“Cậu đã nhìn thấy ở đâu?”
“Tối nay tôi sẽ dẫn cậu đi, tận mắt chứng kiến mới rõ.”
“Được, vậy tạm thời chúng ta hợp tác đi.”
Lớp trưởng đưa tay ra với tôi: “Hợp tác vui vẻ.”
Tôi cũng đưa tay ra bắt tay cậu ta, đồng thời sử dụng Tinh Thể Ký Ức mà tôi thu được từ cửa ải trước nhìn trộm ký ức của cậu ta.
Nhưng lại không nhìn thấy bất cứ ký ức nào liên quan đến chuyện cậu ta thân phận người chơi.
Thay vào đó, chỉ có ký ức về những ngày làm học sinh trên chuyến tàu hơi nước.
Mà đặc biệt là những ký ức liên quan đến “tôi”.
Trên tàu hoả, ban đầu tôi hoà hợp với các bạn học
Vào một ngày trước khi đến thị trấn, tôi ngủ một giấc thức dậy thì sắc mặt thay đổi.
Tôi đã cố gắng khuyên can mọi người không đến thị trấn, nhanh chóng quay về.
Nguyên nhân là vì tôi đã có một giấc mơ.
Trong giấc mơ, tất cả mọi người đều chết tại thị trấn này, không một người nào sống sót.
Nhưng những lời thần bí kỳ quái này lại không được chấp nhận, mà còn bị chế nhạo.
Nói tôi là kẻ nhát gan, đầu óc không bình thường.
Dù sao cũng chỉ là một giấc mơ.
Đúng vậy, chỉ là một giấc mơ nhưng bản thân “tôi” thì không nghĩ như vậy.
Trong cảnh tượng đó, có một nữ sinh không kiên nhẫn phản bác lại.
“Cậu cứ luôn miệng nói tổ tiên nhà cậu là phù thủy, có năng lực tiên tri.”
“Ôi trời, cái câu chuyện lừa trẻ con đó mà cậu cũng tin sao?”
“Hơn nữa, phù thủy là đại diện cho tà ác, hoàn toàn không thể tin được.”
Không có người nào muốn tin tưởng.
Để ngăn cản mọi người, tôi đã cố tình phá hủy dụng cụ vẽ tranh của những người khác.
Khi bị phát hiện rồi xảy ra tranh chấp tôi không cẩn thận làm bị thương tay của người khác.
Vì vậy, mọi người chán ghét xa lánh tôi.
Ngoại trừ thông tin trên bảng hệ thống cung cấp lúc ban đầu, tôi không hề có ký ức nào khác của nhân vật.
Đây quả thực là một phát hiện bất ngờ.
Như vậy, “tôi” lẽ ra phải là một người chính trực và lương thiện mới đúng.
Tại sao lại bị thị trấn Thiên Sứ từ chối cho vào?
Tinh thể ký ức là một thứ rất tốt.
Đáng tiếc, một ngày chỉ có thể sử dụng một lần.
12
Khi quá trình đọc ký ức hoàn tất, tôi rút tay lại.
Lớp trưởng hỏi tôi: “Đi ăn sáng không?”
Buổi sáng mọi người đều ôm bụng rỗng đến Quảng Trường Thiên Thần nghe kinh.
Lúc này thật sự đã đói rồi.
Tôi gật đầu: “Được.”
Trong bữa ăn sáng, mấy người mất tích vẫn chưa xuất hiện.
Hướng dẫn viên du lịch nói có cư dân nhìn thấy bọn họ ra khỏi thị trấn, có lẽ là đã về nhà.
Trong thế giới trò chơi, tôi không tin lời này chút nào.
Giữa cư dân thị trấn và hướng dẫn viên du lịch, có một bên đang nói dối.
Tôi nhìn hướng dẫn viên du lịch hỏi: “Đây là lần thứ mấy anh dẫn người đến thị trấn này?”
Hướng dẫn viên du lịch hơi sững người lại rồi trả lời: “Lần đầu tiên.”
“Vậy những lần trước các hướng dẫn viên dẫn đoàn đi có xảy ra tình huống này không?”
Hướng dẫn viên lộ rõ vẻ bối rối: “Nơi này rất ít người đến, tôi chỉ nghe nói rất lâu trước đây từng có một đoàn người đến nhưng ai là hướng dẫn viên dẫn đoàn thì tôi quên mất rồi…”
Tôi còn muốn hỏi tiếp thì chủ quán trọ xuất hiện, cắt ngang cuộc trò chuyện.
“Các vị ăn xong có thể xuất phát đi vẽ thực tế rồi, mọi người chuẩn bị đi.”
Ánh mắt của cô ta quét qua mọi người một vòng sau đó dừng lại ở chỗ tôi.
Cái nhìn này không mấy thân thiện.
Tôi có chút suy tư.
Chỗ chúng tôi muốn đi là khu rừng ở ngọn núi phía sau thị trấn.
Khi cả đoàn xuất phát, chủ quán trọ cũng sẽ đi cùng như một người địa phương.
Trên núi cấm người ngoài đi vào, chúng tôi chỉ có thể hoạt động ở dưới chân núi.
Trải nghiệm tối hôm qua khiến tôi có chút ám ảnh đối với ngọn núi này.
Ban ngày nhìn cũng không có gì bất thường.
Tối qua ngủ không ngon, bây giờ lại bị gió thổi, tôi cảm thấy rất buồn ngủ.
Tôi tìm một thân cây dựa vào, chưa vẽ được mấy nét đã ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ, có một đôi mắt luôn dõi theo tôi.
Có một giọng nói vang lên: “Nhanh lên, lại đây.”
“Tề Hoa!”
Tôi mở mắt ra, phát hiện mình vậy mà đang đứng bên vách núi!
Phía sau, lớp trưởng đang nắm lấy tay tôi.
Tôi lập tức bừng tỉnh, nhanh chóng lùi về phía sau.
Tôi hỏi cậu ta: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Tất cả mọi người đều đang vẽ tranh, mà cậu lại đột nhiên biến mất.”
“Tôi đã tìm cậu khắp nơi, phát hiện cậu cứ đi lên núi.”
“Cuối cùng, cậu đã đi đến bên vách núi này.”
Tôi xoa xoa trán, lại là ngọn núi này.
Đây đã là lần thứ hai, ý thức của tôi bị nó xâm chiếm.
Quay trở lại chân núi, sắc mặt của chủ quán trọ rất khó coi.
Giọng điệu cô ta lạnh lùng: “Cô đã biến đi đâu mất vậy?”
“Tôi đã nói rồi, trên núi cấm tuyệt đối người ngoài lên đó.”
Trên khuôn mặt người phụ nữ xinh đẹp không có chút biểu cảm nào, ánh mắt lộ rõ sự giận dữ với tôi vì đã phạm “điều cấm kỵ”.
Thái độ của cô ta khiến tôi càng thêm chắc chắn rằng ngọn núi này nhất định có vấn đề.
“Tôi chỉ cảm thấy buồn ngủ nên tìm một chỗ yên tĩnh để ngủ thôi.”
“Tôi đâu có thích leo núi, mệt chết đi được.” Tôi tỏ vẻ kiêu ngạo mà lười biếng.
Tôi nói với giọng điệu không chút quan tâm: “Không phải chỉ là một ngọn núi thôi sao, ai thèm lên đó chứ?”
Sắc mặt chủ quán trọ đã dịu lại.
Cô ta nói: “Đừng chạy lung tung, nơi này rất nhiều rắn rết, nếu bị cắn thì không tốt đâu.”
Tôi ậm ừ một tiếng, tỏ vẻ mình đã hiểu.
Khoảng thời gian vẽ thực tế sau đó không có gì bất thường, mọi thứ trôi qua rất thuận lợi.
Tới gần giữa trưa, cả đoàn quay trở về.
13
Sau khi trở về, tôi vẫn không nhìn thấy Anna.
Trong thời gian mọi người ngủ trưa, tôi đã sử dụng Lông Vũ Thiên Sứ.
Nó sẽ dẫn tôi tìm tới người có hình xăm.
Lông vũ quay tròn, cuối cùng chỉ vào một hướng nào đó.
Tôi đi theo chỉ dẫn của nó đến thư viện của thị trấn.
Tôi tiếp tục theo chỉ dẫn đi đến trước một giá sách rồi dừng bước lại.
Trên giá sách này cất giữ những cuốn sách liên quan đến thị trấn.
Tôi lướt qua các tựa sách, ánh mắt dừng lại ở một cuốn sách.
Cuốn sách ghi chép lại truyền thuyết về thiên sứ của thị trấn.
Truyền thuyết kể rằng, thiên sứ đã hai lần giáng lâm ở thị trấn.
Lần đầu tiên là cách đây ba trăm năm.
Sau khi tiêu diệt quỷ dữ, thiên thần bị thương nặng, hạ cánh xuống thị trấn.
Cư dân thị trấn lương thiện chất phác, bọn họ thấy thiên sứ bị thương thì vô cùng lo lắng.
Nhưng con người không thể tuỳ tiện tới gần thần thánh.
Thiên sứ bị thương nặng tạm thời không thể nào rời đi.
Mỗi ngày cư dân thị trấn đều tìm đủ mọi cách cố gắng cứu thiên sứ.
Thiên sứ nhìn thấy được tấm lòng của cư dân đã sinh lòng cảm động.
Sau đó, thiên sứ nghĩ ra một cách.
Cánh của thiên sứ có hàng ngàn hàng vạn lông vũ nhưng chỉ có một cái là quan trọng nhất.
Ngài đã rút ra lông vũ quan trọng nhất của mình, thần lực gần như không còn bao nhiêu, giống như một cơ thể con người.
Vì vậy, cư dân thị trấn đã có thể đến gần chữa lành vết thương cho thiên sứ.
Sau khi bình phục hẳn, thiên sứ đã tặng cho cư dân thị trấn một cái lông vũ như một món quà để tỏ lòng cảm tạ trước khi rời đi.
Lông vũ này đại diện cho một cơ hội được cầu nguyện.
Khi cần, các cư dân cứ đốt cái lông vũ này lên.
Lúc đó, ngài sẽ xuất hiện.
Lần Thiên sứ giáng lâm thứ hai là cách đây hai trăm năm.
Thị trấn đã xảy ra một trận dịch bệnh, không có thuốc cứu chữa.
Các cư dân thị trấn lần lượt mất mạng.
Trong cơn hấp hối, người thị trưởng già đã nghĩ đến truyền thuyết về thiên sứ của thị trấn.
Cách đó một trăm năm, thiên sứ giáng lâm đã tặng cho thị trấn một cái lông vũ cầu nguyện.
Cái lông vũ kia đang được cất giữ ở trong nhà thờ, phủ bụi thời gian gần như đã bị lãng quên.
Người thị trưởng đã tìm thấy lông vũ kia và đốt nó lên.
Giống như cầu nguyện thiên sứ chữa khỏi bệnh cho cư dân.
Khoảnh khắc lông vũ cháy hết, ánh sáng thánh thiện xuyên qua tầng mây.
Thiên sứ lại giáng lâm một lần nữa.
Thiên sứ nhân từ, hết lòng tuân thủ lời hứa.
Ngài đã chữa lành bệnh tật của cư dân thị trấn.
Nhưng những người đã chết thì không thể sống lại.
Vào ngày đó, có một người phụ nữ mang thai đã sinh ra một đứa trẻ.
Đáng tiếc, đứa trẻ không còn hơi thở.
Người phụ nữ cầu xin thiên sứ cứu đứa trẻ.
Thiên sứ trầm mặc hồi lâu, có lẽ là do mềm lòng hoặc là do những nguyên nhân khác.
Thiên sứ đã giúp cho đứa trẻ kia hít thở trở lại.
Sau đó, vì cảm kích thiên sứ, thị trấn đã đúc ra vô số bức tượng thiên sứ.
Bọ họ tin tưởng vào Ngài, trở thành những tín đồ đi theo Ngài, tuân thủ nghiêm ngặt giữ gìn lương thiện và chính nghĩa trong tâm, cứ như thế truyền lại qua nhiều thế hệ.
Mà thị trấn cũng được thiên sứ ban phước lành, không bệnh tật, không tai ương.
Đây chỉ là một truyền thuyết thần thoại, cũng không có gì đặc biệt.
Đơn giản chỉ là câu chuyện về một vị thần nhân ái và những tín đồ thành kính.
Những câu chuyện như vậy không phải là hiếm thấy.
Lông vũ chỉ dẫn là muốn để tôi phát hiện ra điều gì?
Điều này có liên quan gì đến hình xăm?
Tôi lại lật xem những cuốn sách khác trên giá, cũng không có gì đặc biệt.
Không tìm thấy thông tin, tôi rời khỏi thư viện.
Thời gian cooldown của một lần sử dụng lông vũ là 6 tiếng.
Bây giờ không thể dùng được.
Tôi dự định trở về nhà trọ trước.
Sau khi trở về, tôi vẫn không nhìn thấy Anna đâu.
Tôi đã hỏi thăm chủ nhà trọ nhưng cô ta chỉ tỏ thái độ lạnh nhạt: “Không biết.”
“Con bé luôn thích chạy lung tung, có lẽ đang chơi ở một góc nào đó rồi.”
Tôi không hỏi thêm nữa.
14
Trời tối dần, vào lúc 8 giờ 30, lớp trưởng đến như đã hẹn.
“Muộn thế này, cậu muốn dẫn tôi đi tới chỗ nào?”
Cậu ta nhìn thấy tôi cảnh giác thì nói: “Yên tâm, hại cậu vào lúc này không có lợi cho tôi.”
“Nhiệm vụ không tiến triển được chút nào, thêm một người sẽ nhiều thêm một phần sức mạnh.”
Tôi không phải lo lắng cậu ta sẽ hại mình.
Hơn nữa hôm qua tôi vừa thoát khỏi nguy hiểm khiến tôi biết rằng thị trấn vào ban đêm rất nguy hiểm.
Trong lúc do dự, Lông Vũ Thiên Sứ hết thời gian cooldown đã chuyển động!
Nó muốn tôi ra ngoài.
Thấy vậy, tôi đồng ý đi cùng lớp trưởng ra ngoài.
Trên đường phố không một bóng người, cậu ta dẫn tôi trèo tường vào một ngôi nhà.
Tôi còn chưa kịp hỏi, cậu ta đã hắng giọng chỉ vào cửa sổ.
Tôi theo hướng chỉ tay của cậu ta nhìn vào bên trong, đồng tử đột nhiên co lại.
Người trong phòng là chủ quán trọ!
Người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp cởi bỏ áo choàng trắng, lộ ra cánh tay trắng trẻo mịn màng.
Trên cánh tay của cô ta có một vết sẹo quỷ dị đang đỏ lên, bỏng rát, giống như có ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt.
Ngay sau đó, cả người cô ta trong nháy mắt đã trở nên già đi.
Cơ thể đầy đặn của cô ta trở nên khô quắt nhão nhoẹt.
Cô ta phát ra âm thanh hít thở nặng nề rồi ngã xuống sàn nhà, cô ta đau đớn cuộn tròn lại.
Khuôn mặt cô ta rất dữ tợn.
Một cơn gió lạnh thổi qua, da đầu tôi hơi run lên.
Tôi thu hồi ánh mắt, không ở lại lâu thêm nữa.
Sau khi cùng lớp trưởng quay trở về nhà trọ, tôi tỏ vẻ nghi ngờ: “Cậu phát hiện ra chuyện này như thế nào?”
Giữa đêm hôm khuya khoắt cậu ta lại dám lén lút leo tường vào nhà của bà chủ trọ trẻ tuổi xinh đẹp, tình cờ phát hiện ra chuyện này sao?
Hừ.
Tôi cười lạnh một tiếng.
Tên này đúng là mặt người dạ thú.
Lớp trưởng giải thích: “Cậu đừng hiểu lầm, tối hôm qua trước khi đi kiểm tra phòng tôi có ra ngoài, tôi tận mắt nhìn thấy một trong ba người mất tích kia đến nhà cô ta.”
“Tôi không muốn can thiệp vào việc của người khác nhưng tôi đi không được bao xa lại nghe thấy tiếng thét chói tai.”
“Tôi chạy vào đó xem tình hình, phát hiện người kia đã chết, còn chủ quán trọ thì biến thành một bà lão.”
“Sau đó, tôi lại đi đến vài ngôi nhà khác, đều là tình trạng giống nhau.”
Tôi nghe những lời này có vẻ rất vô lý, chẳng trách cậu ta lại muốn đưa tôi đi chứng kiến tận mắt.
Cho nên thị trấn này không phải không có người già mà là người già chỉ xuất hiện vào ban đêm.
Lớp trưởng vừa nói vừa chỉ vào vài ngôi nhà nhưng liệu có phải vào ban đêm toàn bộ người trong thị trấn đều sẽ biến thành người già không?
Suy đoán này khiến tôi nổi da gà khắp người.
Không, Anna không phải.
Tối qua cô bé đã giúp đỡ tôi.
Rốt cuộc Anna đã đi đâu, từ sau đêm hôm qua tôi không còn thấy bóng dáng cô bé.
15
Ngày thứ ba, không có tiến triển.
Ngày thứ tư, lúc bọn tôi tập trung lại có thêm hai người vắng mặt.
Trong mắt cô bạn từng chế nhạo tôi trên tàu hoả có vẻ hoảng loạn.
Cô ấy chạy đến trước mặt tôi: “Tề Hoa, có thể cậu đã nói đúng.”
“Thị trấn này không tốt, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này.”
“Đêm qua bọn họ chỉ ra ngoài tản bộ, còn nói với tôi nhất định sẽ trở về.”
“Thật kỳ quái, chúng ta đi thôi, lập tức rời khỏi đây.”
Những lời nói của cô ấy khiến cho những người khác cảm thấy sợ hãi.
Giáo viên suy nghĩ một lát, nhìn về phía hướng dẫn viên du lịch.
“Chúng ta phải rời khỏi thị trấn, đi ngay bây giờ.”
Chúng tôi có thể đi được sao?
Tôi nghĩ chẳng ai có thể rời đi.
Hướng dẫn viên du lịch đề nghị đi tới Quảng Trường Thiên Sứ nghe thánh kinh xong rồi hãy rời đi.
Tôi và lớp trưởng không có ý kiến.
Những người khác không muốn đi.
“Tôi không thể ở lại thêm một giây nào nữa, tôi muốn rời đi ngay bây giờ!”
Hướng dẫn viên du lịch khuyên nhủ: “Không được, chỉ cần chúng ta còn ở trong thị trấn thì phải tuân thủ quy tắc.”
Nhưng anh ấy không thể bị ngăn cản được những người muốn đi.
Cuối cùng, chỉ có tôi, lớp trưởng và hướng dẫn viên du lịch đi đến Quảng Trường Thiên Sứ đúng giờ.
Hôm nay không có hiện tượng kỳ lạ nào xảy ra.
Bầu trời không đổ mưa lông vũ nữa.
Lúc chúng tôi quay trở về nhà trọ, những người khác đã đi mất.
Nhưng bọn họ thật sự đã rời đi rồi sao?
Hướng dẫn viên du lịch hỏi tôi và lớp trưởng có dự định gì, chúng tôi đều nói sẽ ở lại.
Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, chủ quán trọ đã trở về.
Cô ta nhìn quanh chúng tôi một lượt rồi nói: “Những người vi phạm quy tắc sẽ bị trừng phạt nặng nề.”
Cảnh tượng đêm hôm trước khiến tôi không thể nào cảm thấy vui vẻ khi nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp này nữa.
Tôi đã sử dụng tinh thể ký ức để nhìn lén những ký ức của cô ta.
Tinh thể cũng không thể nhìn lén được toàn bộ ký ức, mà chỉ những mảnh ký ức ngẫu nhiên.
Lần này, tôi thấy hai hình ảnh.
Hình ảnh đầu tiên là cảnh tượng một buổi lễ tế lớn.
Cư dân thị trấn tụ tập ở Quảng Trường Thiên Sứ, khuôn mặt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm vào cái nồi đựng đầy chất lỏng màu đỏ ở trung tâm.
Lúc đó, bọn họ đều mặc thường phục, chứ không phải áo choàng trắng.
Hình ảnh thứ hai là Anna.
Sau khi chia tay vào tối hôm qua, Anna đã bị nhốt lại.
Chủ quán trọ đã đánh cô bé, cô ta tức giận nói: “Mày lại muốn làm hỏng chuyện!”
“Chỉ có mày nhận được phúc lành thực sự, có phải mày ghê tởm chúng tao là một lũ quái vật không?”
“Tất cả tội ác đều do mày mà ra, đều là lỗi của mày!”
Người phụ nữ với vẻ mặt điên cuồng nói: “Không sao cả, chúng tao đã nhận được sự chỉ dẫn từ một vị thần mới, rất nhanh chúng tao sẽ thoát khỏi lời nguyền trên người này.”
“Sắc đẹp vĩnh cửu, thân thể không bao giờ già đi, chúng tao sẽ có được tất cả những thứ này.”
Anna nhìn cô ta, khuôn mặt đẫm nước mắt, lắc đầu.
Hình ảnh cuối cùng chỉ là một cánh cửa đóng lại.
16
Khi đọc xong ký ức, trong lòng tôi vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ.
Cư dân thị trấn ngoài Anna ra đều là một đám quái vật bị nguyền rủa.
Đêm đêm bọn họ biến thành người già, đau khổ co mình lại đều là bởi vì lời nguyền.
Chỉ có Anna nhận được phúc lành thực sự, có phải là phúc lành của thiên sứ không?
Tại sao cư dân thị trấn lại phải gánh chịu lời nguyền, biến thành quái vật?
Còn có vị thần mới, chẳng lẽ là Rossi sao??
Gã này chính là một con quỷ, rất giỏi trong việc tẩy não người khác, ghê tởm đến cực điểm.
Có quá nhiều bí ẩn vẫn chưa biết, tôi cảm thấy đầu óc căng ra.
Trước hết tôi phải đi tìm Anna.
Tôi đã tiết lộ cho lớp trưởng về chuyện của Anna, nhờ cậu ta canh chừng và giữ chân chủ quán trọ giúp tôi, còn tôi thì lén lút vào nhà chủ quán trọ.
Tôi lục tung từng căn phòng, cuối cùng tìm thấy Anna ở dưới một tầng hầm.
Anna vừa nhìn thấy tôi, cô bé đã trừng lớn đôi mắt.
Đôi mắt xinh đẹp của cô bé rưng rưng nước mắt, chạy lại ôm chầm lấy tôi.
Tôi vuốt ve mái tóc mềm mại của Anna, vô tình làm hỏng một bông hoa trên trang sức của cô bé.
Tôi ngượng ngùng rụt tay lại, cô bé không phát hiện ra chứ?
Tôi dẫn theo Anna rời đi, sắp xếp cho cô bé ở trong phòng của tôi.
Cô bé rất mệt mỏi, vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ thiếp đi.
Tôi không nỡ đánh thức, chỉ đành nuốt câu hỏi xuống chờ cô bé thức dậy rồi hỏi sau.
Tôi lại sử dụng Lông Vũ Thiên Sứ, lần này nó chỉ hướng về nhà thờ.
Trong truyền thuyết, lông vũ của thiên sứ được cất giữ ở nhà thờ, nằm ở lối vào ngọn núi phía sau.
Không ngờ nhà thờ lại đìu hiu vắng lặng, giống như đã bị người ta lãng quên từ lâu.
Ghế ngồi bên trong thậm chí còn phủ bụi, nhìn giống như không có người nào quan tâm.
Bọn họ thờ phụng thiên sứ, mỗi ngày nghe Kinh Thánh, lại để nhà thờ duy nhất bị bỏ hoang.
Điều này quá mâu thuẫn, rất không hợp lý.
Tôi đi theo hướng chỉ dẫn của lông vũ đến một hàng ghế, phát hiện dưới gầm bàn có một ngăn bí mật cất giữ một quyển sách rất mỏng đã ố vàng cũ nát.
Tôi mở ra xem, chữ viết bên trong có chỗ đã bị tổn hại.
Trang đầu tiên viết dòng chữ: “Bọn họ đều điên rồi, bị ma quỷ ám…”
Phía sau quyển sách chỉ có vài trang có ghi chép nhưng rất nhiều dòng không thể đọc được.
Tôi lật xem xong, chắp vá lại thành một sự thật.
Trong lòng tôi vô cùng kinh hãi.
Một trăm năm trước, thiên sứ đã giáng lâm xuống thị trấn lần thứ ba.
Nhưng lần này, tín đồ của Ngài đã phản bội Ngài.
Bọn họ đã tổ chức một hành động giet hại thần linh!
Để lại một bình luận