13

Đêm khuya, lúc 11 giờ rưỡi.

Tôi gõ cửa phòng của “Cái quạt”, cậu ấy mở cửa với vẻ mặt khó chịu.

Cậu ấy cố đấu tranh: “Đại ca à, thật sự phải đi ngay bây giờ sao? Hay chờ đến ban ngày rồi đi?”

Tôi: vẻ mặt lạnh lùng.

Cậu ấy chậm rãi theo tôi lên cầu thang tầng trên, lầm bầm không ngừng.

“Cô có nghe thấy tiếng hôm qua không? Tôi sợ đến mức phải trốn trong chăn không dám ngủ.”

“Tí nữa đại ca nhớ phải bảo vệ tôi đấy.”

“Biết thế này đã không trốn học rồi.”

“Tôi chỉ ghét học thôi, sao lại bắt tôi chơi trò này để trừng phạt chứ?”

“Im lặng!” Tôi quát lên, trừng mắt nhìn cậu ấy.

Cậu ấy im lặng, làm động tác kéo khóa miệng.

Tôi đứng trên bệ thang cuối cùng trước khi lên đến tầng thượng.

Lâu đài có hình dạng tròn, từ đây có thể nhìn bao quát toàn bộ hành lang tầng trên cùng.

Ánh đèn mờ nhạt le lói, xung quanh chìm trong tĩnh lặng.

Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay “Cái quạt”, chỉ còn mười phút nữa.

Trong lúc chờ đợi, tiếng bước chân vang lên từ cầu thang.

“Cái quạt” hoảng hốt bám chặt lấy tay tôi, tôi gạt ra đầy vẻ khó chịu.

Cậu ấy run rẩy hỏi: “Có tiếng gì vậy?”.

Vài giây sau, chủ nhân của tiếng bước chân lộ diện.

Người đến là người chơi số 2.

Cậu thanh niên môi đỏ răng trắng, đôi mắt giống như con nai bị dọa sợ.

Cậu ta nhìn tôi rồi lên tiếng: “Nhiều người thì sức mạnh lớn hơn, chúng ta có thể cùng nhau hợp tác không?”

Tôi suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Được, nhưng trước tiên cậu phải kể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra vào sáng nay.”

Nghe vậy, ánh mắt của người chơi số 2 hiện rõ vẻ sợ hãi: “Bạn tôi bị công chúa quái vật ăn mất rồi.” Con ngươi cậu ta giãn to như thể đang nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ đáng sợ.

Âm thanh run rẩy: “Quái vật đã nuốt chửng thân thể của cô ấy, nhưng vẫn để lại… đôi chân.”

“Họe——” Sau khi nghe xong, “Cái quạt” khom lưng nôn ọe.

“Cái quạt” nôn xong nói với vẻ gặp may rồi: “May mà sáng nay tôi đã không đi.”

“Vậy sao cậu lại an toàn rời khỏi đó?” Tôi tiếp tục hỏi, quan sát số 2.

“Cái quạt” phụ họa: “Đúng rồi! Đại ca có thể rời đi vì cô ấy thông minh và có bản lãnh , còn cậu thì sao?”

Ánh mắt 2 lơ đãng: “Bạn tôi chọc tức con quái vật tức giận vì cô ấy đã chê chân của nó xấu.”

“Tôi không đắc tội với nó, nó không thể tùy tiện giet người.”

Tôi quan sát số 2, nghe cậu ta nói mà nửa tin nửa ngờ.

Nhưng lúc này cậu ta không quan trọng, điều quan trọng là khoảng thời gian tiếp theo.

14

Đêm khuya, 12 giờ đúng.

Trên cầu thang tầng cao nhất, bỗng nhiên xuất hiện một đôi giày thủy tinh màu xanh. Đôi giày này giống y hệt đôi giày trong bức ảnh của Công chúa.

Đôi giày tự di chuyển dọc theo hành lang trống trải không bóng người.

“Cạch, cạch, cạch…”

Mỗi bước đi như giẫm lên tim người, khiến lòng ta rùng mình sợ hãi.

Trước cảnh tượng kỳ dị này, bàn tay của “Cái quạt” run rẩy siết chặt lấy góc áo tôi.

Số 2 cũng sợ hãi, nắm chặt tay.

Tôi hất tay “Cái quạt” ra, nhìn hai gã con trai cao lớn đứng sau mình mà không nói nên lời.

Thôi nào, tôi cũng sợ chứ, chỉ là không biểu hiện ra mặt thôi.

Tôi điều chỉnh cảm xúc, ra hiệu cho “Cái quạt” đi lấy đôi giày khiêu vũ.

“Cái quạt” hoảng loạn: “Tôi không đi có được không?”

Tôi rút dao bổ dưa hấu ra nhìn cậu.

Số 2 nhìn thấy con dao của tôi có vẻ hơi bất ngờ.

Cậu ta cúi đầu xuống, không biết đang suy nghĩ gì.”

“Tôi sẽ cứu cậu, yên tâm.” Tôi nhìn “Cái quạt”, an ủi cậu ấy.

Cậu ấy không còn đường lui, nhắm mắt lao vào.

Tôi quay sang Số 2: “Hợp tác mà nhỉ? Đi cùng cậu ấy đi.”

Vừa nghe thấy có người đồng hành, “Cái quạt” lập tức tóm lấy vai Số 2: “Đi! Đừng hòng hưởng ké!”

Số 2 đơ mặt, miễn cưỡng đi theo.

Tôi bám sát phía sau.

15

Đôi giày múa bước đi một cách tao nhã. Hai chàng trai tiến đến từ phía sau, nhưng nó vẫn không hề hay biết. Khi đến đủ gần, “Cái quạt” cúi xuống, nhanh chóng tóm lấy đôi giày khiêu vũ.

Số 2 chậm một nhịp nên không bắt được chiếc còn lại. Tuy nhiên, khi “Cái quạt” tóm được một chiếc thì chiếc còn lại cũng dừng lại.

Nhưng Số 2 không hề nhúc nhích.

“Đại ca, tôi bắt được rồi!” Cái quạt quay người, hớn hở báo tin vui với tôi.

Tôi bước về phía trước, chỉ đi được vài bước thì đột ngột dừng lại.

Sự thay đổi xảy ra ngay lúc này, “Cái quạt” vừa nãy còn cười với tôi giờ đây bỗng trở nên đờ đẫn, vô hồn.

Đôi mắt cậu ấy trống rỗng.

Cậu ấy giống như một con rối gỗ, đứng bất động.

Đôi giày nhảy tuột khỏi tay, chiếc còn lại cũng nhảy theo rồi xếp cạnh nó.

“Cái quạt” cởi bỏ đôi giày thể thao của mình, nhón chân lên.

Cậu ấy định mang đôi giày khiêu vũ vào!

Hành động kỳ quặc này khiến Số 2 liên tục lùi lại.

“Tóm lấy nó ngay!” Tôi hét lớn.

Số 2 hoảng sợ không dám tiến lên.

Tôi lao lên ngay lập tức, dùng dao đâm vào gáy “Cái quạt”.

Một tiếng rên vang lên, cậu ấy ngã lăn ra đất bất tỉnh.

Màn hình bình luận:

【 Trời ơi! Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy! Động tác của cô gái có đôi mắt chết ngọt ngào quá ngầu! 】

【 Không đùa chứ, nhìn cô ấy mảnh mai thế mà sao lại có sức mạnh ghê gớm vậy! 】

【 Có ai nhận ra không? Động tác của số 5 rõ ràng là của người có luyện tập. 】

【 Ôi, em gái số 5 của tôi luôn khiến chị đây bất ngờ (khuôn mặt trái tim). 】

Đối mặt với màn hình bình luận tràn ngập icon trái tim, trán tôi nhăn lại.

16

Cúi đầu nhìn xuống đôi giày khiêu vũ, tim tôi thắt lại. Bên trong đôi giày thủy tinh lộng lẫy và thanh tao ấy lại là chi chít những mũi dao nhọn!

Nó có thể co duỗi và biến đổi hình dạng.

Thì ra đây chính là “đôi giày khiêu vũ dao nhọn”.

Bất kỳ ai chạm vào nó đều sẽ mất lý trí rồi bị nó điều khiển.

Sau đó họ sẽ mang nó vào chân, nhảy múa trên lưỡi dao sắc bén cho đến khi kiệt sức, đau đớn đến chet.

Vấn đề là bây giờ không tôi thể chạm vào nó, vậy làm thế nào để bắt được?

Trước khi tôi kịp nghĩ ra cách thì đôi giày khiêu vũ phẫn nộ đột nhiên lao về phía tôi.

Tôi vội vàng né tránh, nhưng nó vẫn đuổi theo không tha.

Đúng là đôi giày thù dai mà!

Tôi chạy xuống cầu thang, nó cũng theo sau.

Chạy vội xuống tầng một, tôi vừa né tránh vừa tìm kiếm thứ gì đó. Bỗng nhiên, ánh mắt tôi dừng lại ở que củi đang cháy bùng bùng trong lò sưởi. Khi đi qua lò sưởi, đôi giày ấy vẹo một đường cong. Nó sợ lửa. Môi tôi cong lên một nụ cười xảo quyệt.

Lúc đi ngang qua lò sưởi lần nữa, tôi bất chợt rút que củi đang cháy rực rồi quay lại đối mặt với nó.

Chân tôi khựng lại.

Ngay lập tức tôi tìm một cái thùng, nhét củi đang cháy vào trong sau đó khóa lại.

Tôi vừa ôm thùng củi vừa leo lên gác tìm “Cái quạt”, Số 2 vốn luôn rúc ở góc khuất đã bước ra.

Cậu ta không còn vẻ rụt rè, sợ hãi như trước, mà ánh mắt đầy hung hãn.

Cậu ta giơ súng lên ra lệnh: “Cởi giày ra rồi đưa đây!”

“Nhiệm vụ của chúng ta không phải giống nhau sao? Ai hoàn thành cũng như nhau thôi, vậy cớ gì cậu lại?”

Số 2 khinh miệt: “Hoàn thành nhiệm vụ thụ động và chủ động sẽ nhận được phần thưởng hoàn toàn khác nhau.”

Lòng tôi hoang mang, chẳng lẽ cậu ta không phải tân binh?

Hóa ra, hoàn thành nhiệm vụ không chỉ đơn thuần là được sống sót mà còn nhận được cả phần thưởng.

Cậu ta giữ khoảng cách với tôi và ra lệnh: “Đừng giở trò mèo, đặt chiếc hộp xuống cách tôi một mét rồi lùi lại.”

Tôi làm theo hướng dẫn của cậu ta.

Dù nhận được chiếc hộp, cậu ta cũng không hề có ý định buông tha cho tôi: “Ngu thật đấy, nói cho cô biết lần nữa, người chiến thắng càng ít thì phần thưởng sẽ càng nhiều.”

“Vì vậy, cô và tên ngốc đang ngất xỉu kia hãy đi chết đi!”

Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc