1
Sau khi trải qua hai ải【 Mời Công Chúa Về Nhà 】 và 【 Thiên Sứ Phiền Não 】, đây là lần thứ ba tôi tiến vào thế giới trò chơi vô hạn. Lần này, tôi rút được một ải hàng hải có tên là 【 Hải tặc có lời muốn nói 】.
Nhiệm vụ vừa xuất hiện, những dòng bình luận kỳ quái mà quen thuộc đã bay ngang qua.
“Tôi tới rồi đây! Bé gái số 5 (trái tim)”
“Wow, chưa từng thấy ải hàng hải này bao giờ.”
“Sao người chơi số 5 toàn rút trúng mấy ải chưa ai vượt qua nhỉ?”
“Người này là ai? Giỏi lắm sao?”
“Thấy biển rồi, tôi muốn đi nghỉ mát quá~”
Ải hàng hải hả? Tôi nhìn nhiệm vụ, lòng chợt chùng xuống.
Chết tôi rồi, tôi không biết bơi!!!!
2
Đang lo lắng thì trước mắt tôi tối sầm lại.
Giây tiếp theo, không khí mặn mòi tràn vào xoang mũi. Bên tai là tiếng gió biển gào thét và tiếng chim biển. Tầm nhìn của tôi bị một miếng vải đen che lại, tay chân cũng bị trói chặt.
Chưa kịp thích nghi với môi trường, miếng vải đen trước mắt đã bị giật mạnh xuống. Một khuôn mặt với làn da rám nắng, ánh mắt sắc bén và đầy sát khí choán hết tầm mắt của tôi.
Hắn lạnh lùng nhìn tôi một cái rồi bỏ đi.
Một bảng thông tin xuất hiện trong hư không, từng dòng chữ hiện lên lần lượt.
【 Bạn là thiên kim của một công tước, lần này vì đào hôn nên đã trà trộn lên thuyền, nhưng xui xẻo gặp phải hải tặc tấn công và bị chúng bắt cóc! 】
【 Đây là đội hải tặc đứng thứ ba trong bảng truy nã và bạn là một kẻ cuồng yêu thích đọc tiểu thuyết lãng mạn, vì vậy bạn đã nổi máu yêu đương và phải lòng thuyền trưởng hải tặc ngay từ cái nhìn đầu tiên, rồi tỏ tình với hắn. 】
【 Hắn cực kỳ ghét phụ nữ đẹp, bạn đã khiến hắn chán ghét, hắn định sẽ chặt bạn ra ngay sau đây, bây giờ bạn phải tìm cách sống sót. 】
Xem xong nội dung, tôi: …
Không thể cho một nhân vật bình thường chút sao?
Sao lần nào cũng nhằm vào tôi thế này?
3
Ánh sáng chói lòa, tôi hơi nheo mắt quan sát xung quanh. Lúc này, tôi bị trói trên sàn thuyền. Ngoài tôi, xung quanh còn có mười mấy khuôn mặt xa lạ khác. Họ cũng giống tôi, vừa bị giật khăn đen ra, mắt bị ánh nắng chói lòa làm khó chịu.
Đây là một con tàu hải tặc khổng lồ, trên cánh buồm trắng đang phấp phới vẽ hai lưỡi liềm đen. Nhìn sơ qua có hơn hai mươi tên hải tặc đang hoạt động trên sàn tàu. Đó còn chưa tính đến người trong khoang thuyền.
Đội hải tặc này có rất đông người, không đấu lại nổi đâu. Nắng giữa trưa thật gay gắt, tôi khó chịu liếm đôi môi khô khốc.
“Ưm ưm ưm…”
Đột nhiên, một âm thanh rên rỉ kỳ lạ vang lên. Theo hướng âm thanh, tôi thấy một người bị nhét giẻ vào miệng trong góc của nhóm người cũng bị trói.
Tôi thầm ngạc nhiên, không ngờ gặp người quen. Đó là người chơi ‘Cái Quạt’ trong ải đầu tiên, một tiểu đệ mà tôi từng thu nhận. Bắt gặp ánh mắt tôi, cậu ấy kích động vặn vẹo cơ thể. Tôi khẽ lắc đầu, dùng ánh mắt ra hiệu cậu đừng gây tiếng động.
Cái Quạt cũng không ngu, lập tức yên lặng trở lại. Tên này cũng đã sống sót qua ải thứ hai rồi. Dù không quá thân, tôi vẫn thấy vui khi cậu còn sống. Trong đám tù nhân, chỉ mình cậu bị nhét giẻ vào miệng, có thể tưởng tượng được cái miệng của cậu phiền phức đến mức nào.
Tôi thấy buồn cười.
Đinh!
Hệ thống: 【 Chào mừng người chơi tiến vào ải hàng hải ‘Hải tặc có lời muốn nói’. 】
Nhiệm vụ: 【 Tìm kho báu của nữ hoàng. 】
Chú ý: 【 Kẻ phản bội ở ngay phía sau. 】
Gợi ý: 【 Lượt này có sáu người chơi, trong đó có một kẻ là ma quỷ~ 】
【 Đại dương bao la vô tận, kho báu nhiều không kể xiết, hải tặc lao vào giành giật, mộng tưởng trở nên giàu sang, kẻ mộng mơ tiếp theo chính là cô 】
【 Chúc cô may mắn. 】
4
Khi hệ thống vừa ngừng tiếng, trên đầu sáu người chơi đều xuất hiện dấu hiệu nhận diện. Tất cả bọn họ vốn định giấu đi thân phận, giờ cũng chẳng cần giả vờ nữa mà bắt đầu quan sát nhau kỹ hơn. Ngoài tôi và Cái Quạt, bốn người còn lại gồm ba nam, một nữ.
Gợi ý về một “kẻ phản bội” khiến bầu không khí giữa chúng tôi trở nên căng thẳng.
Lúc này, một người đàn ông có khuôn mặt trắng trẻo, bảnh bao nhìn tôi và nói: “Cô chính là con ma đó chứ gì?”
Tôi chẳng hiểu gì: “Tôi thấy anh trông có vẻ giống hơn đấy, cái vẻ không dám lộ mặt ấy.”
Kẻ đó bực mình, rồi khinh thường nói móc: “Cô tay chân gầy yếu thế kia, không phải ma thì làm sao sống qua ba ải được? Chắc là dựa vào nhan sắc mà bám vào người chơi mạnh nào đó thôi.”
Tổ cha hắn! Nếu không bị trói, tôi đã cho hắn vài cái bạt tai.
Sáu người chơi vậy mà hắn ta lại chọn tôi để gây sự.
Tôi lạnh giọng đáp trả: “Tôi cũng đang tò mò đây, loại rác rưởi như anh qua được vòng này là nhờ nhan sắc sao?”
Hắn còn định cãi lại, nhưng bị một tên hải tặc dữ tợn đi tới chặn lời.
Người đàn ông ban nãy giật mảnh vải đen trên mắt tôi ra tiến đến trước mặt tôi, cười lạnh lùng:
“Hôm nay im lặng bất ngờ nhỉ. Giờ biết sợ chết rồi à?”
Gã nắm lấy cằm tôi, trong mắt đầy ác ý: “Gương mặt xinh đẹp này, chặt ra tế cho Hải Thần là tốt nhất.”
Gã vừa ra hiệu, lập tức có người phía sau tiến đến giữ chặt tôi.
Tôi vội nói: “Đợi đã.”
Tên thuyền trưởng nhìn tôi như nhìn một xác chết: “Bịt miệng cô ta lại.”
Tôi liền cất lời: “Tôi có tiền! Rất nhiều tiền!”
“Tôi là thiên kim của một Công tước, có huy hiệu gia tộc để chứng minh thân phận.”
“Giữ tôi lại, các người sẽ nhận được rất nhiều tiền.”
Từ khi nghe đến tiền, tên thuyền trưởng giữ lại mạng tôi. Gã cầm lấy huy hiệu của tôi ngắm nghía, khuôn mặt đầy sát khí bỗng thay đổi. Hắn nhìn tôi, vẻ mặt khó đoán:
“Cô họ Hoppe?”
Đúng không nhỉ? Sau khi tiếp nhận thân phận mới, tôi gật đầu. Có vẻ họ này không phải tầm thường.
Tên thuyền trưởng cụp mắt xuống, quay lưng rời đi.
Vừa khi gã đi, tên mặt trắng lập tức lên tiếng: “Cô cứ nhìn chằm chằm vào thuyền trưởng như vậy, đáng tiếc gã đó không thích cô đâu.”
“Tôi cực ghét loại phụ nữ như cô, toàn dựa vào nhan sắc để qua ải, giờ thì vấp phải đá rồi chứ gì.”
Lúc này, tôi không muốn lãng phí sức mà đấu khẩu với hắn. Đợi khi nào tôi thoát được, tôi nhất định sẽ đánh hắn một trận ra trò.
Tôi đáp lạnh lùng: “Đúng vậy, hắn chướng mắt với tôi rồi đấy.”
“Anh có bao giờ nghĩ tới thuyền trưởng thích đàn ông không nhỉ?”
Câu nói của tôi khiến hắn lập tức nghẹn lời, mặt cứng đờ.
Ngay sau đó, một tên hải tặc xông đến, lôi hắn đi mà không nói một lời.
Hắn sợ hãi, hét lên điên cuồng.
Tôi: Chỉ là đùa thôi mà…
Ngay khi hắn sắp khuất khỏi tầm nhìn, con tàu bất ngờ bị va đập một cú mạnh.
Tôi loạng choạng, suýt thì ngã xuống sàn.
Tên thuyền trưởng từ khoang tàu bước ra: “Chuyện gì vậy?”
Hải tặc A: “Có phải đụng vào đá ngầm rồi không?”
Hải tặc B: “Ngu à, khu vực biển sâu làm gì có đá ngầm.”
Lời chưa kịp dứt, con tàu lại bị va mạnh thêm lần nữa.
Tôi cảm thấy buồn nôn, còn chưa kịp kiềm chế cơn buồn nôn thì cảnh tượng trước mặt đã khiến tôi kinh ngạc đến thảng thốt.
Một cái bóng khổng lồ từ dưới nước vươn lên, bao trùm toàn bộ con tàu.
Con quái xà đen khổng lồ với chín cái đầu nhìn chằm chằm xuống chúng tôi, đôi mắt đỏ ngầu lạnh lùng quan sát đám mồi dưới chân mình.
5
“Hải Thần đại nhân.” Tên thuyền trưởng cung kính khúm núm trước Cửu Đầu Xà, những tên hải tặc khác cũng lần lượt quỳ xuống.
Chứng kiến cảnh tượng này, tôi không khỏi thấy kinh ngạc.
Hóa ra, con quái xà này chính là “Hải Thần đại nhân” trong lời tên thuyền trưởng, là thứ mà hắn định chặt tôi ra để tế lễ.
Chẳng lẽ con rắn này có linh tính sao?
Ngay lúc tôi đang suy nghĩ, bất ngờ một cái đầu của nó cúi xuống, tiến gần về phía tôi.
Cái đầu khổng lồ của con rắn xuất hiện ngay trước mặt tôi, cái lưỡi rắn khẽ thò ra.
Nước dãi của nó nhỏ xuống, làm sàn tàu bốc khói, ăn mòn thành từng hố lởm chởm.
Toàn bộ lỗ chân lông trên người tôi nở rộng, đầu óc trở nên tê liệt.
Khi con người đối mặt với biến cố bất ngờ và nguy hiểm, não thực sự sẽ trở nên trống rỗng.
Tôi căng chặt tứ chi, nín thở để không làm gì sai.
Bình luận:
【 A a a a a, nguy hiểm quá nguy hiểm quá!!! 】
【 Không phải mở đầu đã bị gϊếŧ chứ, vậy mà các người nói cô ấy lợi hại thế cơ mà. 】
【 Nói bậy, đừng quên em gái Năm Hào có quầng sáng may mắn được thiên sứ ban phước. 】
【 Cửu Đầu Xà trông ngầu ghê! 】
【 Khoan, tại sao Cửu Đầu Xà lại nhìn chằm chằm vào ngực của số 5 vậy? 】
Khoan đã.
Ngực ư?
Tôi thấy mắt của con rắn di chuyển từ mặt xuống ngực mình.
Nhìn chằm chằm.
Sự tức giận đẩy lùi nỗi sợ.
Tôi rút con dao từ hệ thống đạo cụ, nhanh chóng cắt đứt dây trói trên người.
Lập tức lùi lại ba mét.
Thuận tay cắt luôn dây trói trên người Cái Quạt.
“Lão đại, tôi nhớ cô quá đi!”
“Suýt nữa tôi đã toi mạng trong ải thứ hai rồi, huhuhu.”
Sau khi tôi kéo mảnh vải bịt miệng cậu ấy ra, Cái Quạt nhào tới ôm lấy chân tôi khóc rống.
Tôi đạp cậu ấy ra, nghiến răng nói: “Không phải lúc để ôn chuyện!”
“Ồ, đúng rồi!” Cái Quạt nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc.
“Lão đại, một đao của cô chém được mấy cái đầu của nó?”
Tôi không nói gì, mắt chỉ chăm chăm nhìn về phía con Cửu Đầu Xà.
Nó mở to cái miệng, khói độc tỏa ra khắp tàu.
Dù tôi đã che mũi miệng, vẫn cảm thấy tay chân rã rời, đầu óc quay cuồng.
Khi tôi gục xuống, có một sức mạnh siết chặt quanh eo tôi.
Đuôi con rắn quấn lấy tôi, kéo tôi lại gần cái đầu của nó.
Trong trạng thái mơ màng, tôi tự hỏi, tại sao giữa bao nhiêu người, nó lại chọn ăn tôi.
Ngày càng gần.
Tôi nhận ra con rắn cứ chăm chăm nhìn vào ngực tôi!
Bất ngờ, mắt đỏ của nó chuyển sang màu vàng kim.
Từ ngực tôi phát ra một luồng ánh sáng trắng.
Tôi cúi đầu nhìn xuống thấy vòng cổ trên ngực mình lơ lửng.
Thì ra, thứ nó nhìn chăm chăm là vòng cổ của tôi.
Chiếc vòng cổ chạm vào trán của con rắn.
Lập tức, trời đất biến sắc.
Sấm chớp đì đùng, biển nổi sóng dữ dội.
Trên biển xuất hiện một cơn lốc nước, sức hút mạnh mẽ cuốn theo tất cả mọi thứ xung quanh vào bên trong.
Để lại một bình luận