Ta ngẩng đầu nhìn Cảnh Tố, nhưng hắn lại khoanh tay, cúi đầu, không nhìn ta.

Ta liền bay qua bên cạnh hắn.

Một đường suôn sẻ, ta đến được Chung Sơn, vừa thấy ta, Chúc Âm đã cười nói: “Tiên đế tiểu công chúa đến thăm Chung Sơn của ta, thật là náo nhiệt.”

Ta đáp: “Ta không phải tiểu công chúa của hắn.”

Ta không phải công chúa của hắn, cũng không phải con cái của hắn.

Chúc Âm ngây thơ hỏi: “Vậy ngươi là ai của hắn?”

Tim ta chợt nghẹn lại.

Ta không biết mình là ai của hắn.

Vì vậy, ta mới không vui.

Chúc Âm tận tình chăm sóc ta.

Động phủ của hắn thanh tịnh mỹ lệ, cổng là hoa cỏ, hươu nai làm thủ vệ, bàn là đá, giường là dây leo, bốn bức tường sáng lấp lánh từ những viên minh châu không tắt, trong động còn có suối nguồn linh khí.

Khác hẳn với Long Lạc Cung ở thiên đình.

Ta rất thích nơi này.

Chúc Âm cũng khác với Cảnh Tố, Cảnh Tố luôn nghiêm mặt, chỉ đôi khi mới mỉm cười với ta, còn Chúc Âm lúc nào cũng cười nhẹ nơi khóe môi, khiến ta cảm thấy vô cùng thoải mái.

Ban ngày, Chúc Âm dẫn ta cưỡi hươu ngắm núi.

Chung Sơn thật đẹp, hoàn toàn không giống như Cảnh Tố nói là lạnh lẽo và hiểm nguy, nơi đây có vô số hoa lạ, thảo dược kỳ thú, các loài chim thú tiên huyền kỳ lạ không thể đếm hết.

Chúc Âm dẫn ta đi qua, chim muông từ trên cành bay xuống, muôn thú ngừng vui đùa, tất cả cúi đầu chào hắn, rồi lại nhìn ta.

Có con kỳ lân dũng cảm còn hỏi: “Thần quân, vị tiên tử này là ai? Có phải là phu nhân của thần quân không?”

Ta hỏi Chúc Âm: “Phu nhân là gì?”

Chúc Âm đáp: “Là người thân cận.”

Ta nghĩ, mặc dù ta và Chúc Âm lần đầu gặp gỡ có vẻ như rất hợp, nhưng rốt cuộc chúng ta vẫn chưa quá hiểu nhau, cũng không thể coi là người thân cận được.

Vì vậy, ta thành thật trả lời con kỳ lân: “Ta chưa phải là phu nhân của hắn.”

Chúc Âm liền cười rộ lên.

Đêm đến, ta nằm trên giường dây leo, nghe gió núi thổi qua đám cỏ, cảm giác vừa mới mẻ lại vừa lạ lẫm.

Ta nhớ lại khi còn nhỏ, Cảnh Tố dỗ ta ngủ.

Hắn ôm ta vào lòng, còn bản thân thì cầm sách đọc.

Ta thích nghe tiếng hắn khẽ lật trang sách.

Dù buồn ngủ đến không chịu được, ta vẫn cố gắng mở to mắt, nằm trong vòng tay hắn, nhìn ngắm chiếc cằm trơn láng của hắn.

Thỉnh thoảng, ta lại khẽ gọi: “Cảnh Tố ~”

“Hửm?” Hắn sẽ cúi đầu nhìn ta.

Bây giờ, nằm trên chiếc giường dây leo mềm mại, thơm ngát, ta lặng lẽ gọi tên hắn trong lòng: “Cảnh Tố…”

Không ai trả lời ta.

Ta bỗng dưng muốn khóc.

Cùng Chúc Âm ở chung lâu ngày, ta mới biết sự giam cầm của hắn còn cô đơn và khắc nghiệt hơn của ta rất nhiều.

Dưới chân núi Chung Sơn là một vùng đất mênh mông. Chúc Âm nói nơi đó là U Minh quốc, một nơi không có mặt trời, cũng chẳng có ánh trăng.

Ban ngày, hắn tụ thần, mở mắt, chiếu sáng vùng đất ấy. Lúc ấy, nơi đó trông giống như nhân gian bình thường. Đêm đến, khi hắn nhắm mắt, nín thở, U Minh quốc lại chìm vào bóng tối triền miên vô tận.

Ta hỏi hắn: “Ai sống ở đó?”

Chúc Âm thản nhiên đáp: “Yêu và ma.”

Tim ta khẽ run lên.

Hắn nói tiếp: “Bên dưới nữa là cõi Cửu U, nơi ánh mắt ta không thể chạm tới. Ở đó có núi cao không cỏ mọc, có sông lớn không nước chảy, là chốn tọa lạc của Vương thành Ma Giới.”

Ta im lặng hồi lâu.

Đó là quê hương ta, nơi ta đã sinh ra.

Ta quen nhìn cảnh sắc lộng lẫy, trong trẻo của thiên đình, đến mức đã quên mất cố hương âm u, lạnh lẽo của mình.

Chúc Âm từng dẫn ta đến Diêu Nham phía đông Chung Sơn. Hắn kể rằng, Chung Sơn từng có một vị thần tên là Khâm Bì. Vì tranh đoạt thuốc bất tử, Khâm Bì đã sát hại vị thần giữ thuốc là Bảo Giang.

Hắn nói: “Khi ấy, Thiên Đế nhà ngươi nổi giận, tru diệt hắn ngay tại đây. Nhưng vì đã ăn thuốc bất tử, hắn hóa thành chim ó, bay về U Minh quốc, từ đó sa đọa thành ma.”

Hắn nói “sa đọa thành ma”.

Ta từng hỏi Cảnh Tố: “Thế nào là thần? Thế nào là ma? Tại sao họ luôn gọi ta là tiểu ma vật?”

Cảnh Tố đáp: “Thần và ma vốn không khác biệt, chỉ là đường đi khác nhau. Ma cho rằng làm theo ý mình mới là tự do, còn thần thì cho rằng rũ bỏ mọi tạp niệm mới có thể an nhiên.”

Khi ấy, hắn vuốt đầu ta, nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, nói: “Ly Ly là thân thể nửa thần nửa ma, so với thần hay ma, ngươi có nhiều sự lựa chọn hơn.”

Khi đó, ta rất kiêu ngạo, nghĩ rằng Cảnh Tố đang khen ta.

Ta nhân lúc ánh sáng của Chúc Âm lặng lẽ và tĩnh mịch, lặng bước xuống núi, muốn thử xem thế nào là cõi U Minh.

Ánh sáng dần tàn lụi.

Ta đứng giữa kết giới, nhìn đám yêu ma trong bóng tối cười khúc khích với ta. Khi ánh sáng lụi dần, chúng từng bước tiến lại gần hơn.

Từ người chúng lan tỏa khí yêu xanh lục, đứng bên ngoài kết giới buông những lời dụ dỗ điên loạn: “Ôi, tiểu tiên tử đáng yêu, ra đây chơi với chúng ta nào…”

Chúng không ngừng vẫy tay, dùng mọi cách mê hoặc ta.

Ta thấy buồn cười.

Nghe theo sự dụ dỗ ấy, ta bước ra khỏi kết giới, nhìn lũ yêu ma mà hỏi: “Ta là tiên tử sao?”

Chúng cười rộ lên, yêu khí bốc lên ngùn ngụt, đôi mắt lóe sáng, đồng loạt reo mừng.

Ta chậm rãi nhắm mắt lại.

Cảm giác lạnh lẽo len lỏi vào từng tấc cơ thể ta.

Ta hồi tưởng lại ký ức thuở nhỏ.

Ta nhớ vòng tay ấm áp của mẫu hậu, nhớ sự mạnh mẽ và bình an từ ma lực của phụ quân.

Nhớ đến vương thành huyền ảo và u ám của ta.

Nhớ cả Thồ Ly đã cùng ta chơi đùa, cùng vô số thần dân của Ma giới.

Sát khí quanh ta dâng lên cuồn cuộn, thanh kiếm nhỏ sau lưng ta ngân vang khe khẽ.

Nhưng ta chẳng sợ hãi, dòng máu trong cơ thể ta như đang sôi trào.

Ta gom sức mạnh vô tận vào lòng bàn tay mình—

Ngay khi chuẩn bị ra tay, ta chợt khựng lại.

Ta nhìn những bóng xanh lao tới, trong lòng bỗng thấy bối rối, lưỡng lự.

Nhưng khi chúng vừa chạm đến gần, bất ngờ thét lên đau đớn, rồi hóa thành tro bụi, tan biến trong chớp mắt.

Ta đứng ngẩn ngơ nhìn lòng bàn tay mình.

Sau lưng, Chúc Âm hỏi: “Sao ngươi do dự?”

Ta quay lại, thấy hắn trong bộ y phục đỏ phấp phới trước gió.

Ta đáp: “Ta không biết làm vậy là đúng hay sai, ta sợ Cảnh Tố sẽ giận.”

Ta lạnh toát trong lòng, chờ đợi ma khí trong cơ thể mình tan biến. Chúc Âm không nói gì, đợi đến khi ta bình ổn trở lại, hắn mới đưa ta quay về Chung Sơn.

Ta ở lại Chung Sơn năm mươi năm, cũng bị ngọn lửa trong lòng thiêu đốt suốt năm mươi năm ấy.

Chúc Âm thường nghĩ đủ cách để chọc ta vui. Hắn làm ta cười, nhưng cũng hay hỏi: “Vì sao ngươi ngày càng nhíu mày u sầu thế?”

Ta đưa tay chạm vào giữa đôi mày, rồi lại chạm đến ngực.

Ngơ ngác, ta nói: “Tim ta thường rối loạn, như có ngọn lửa nhỏ đang thiêu đốt.”

Chúc Âm không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cùng ta ngồi trên đỉnh núi trong đêm. Cỏ hoa trên núi tỏa sáng nhè nhẹ, giống như khi ta nằm trên giường trong Trường Lạc cung, qua lớp mây mỏng nhìn lên bầu trời đầy sao. Khi ấy, Cảnh Tố thỉnh thoảng khẽ chỉ tay, sao băng sẽ kéo theo cái đuôi lấp lánh lao vụt qua, làm ta cười khúc khích mãi không thôi.

Ta ngước nhìn bầu trời qua tầng mây dày, cung Trăng vời vợi cao trên mây.

Ta kể với Chúc Âm: “Tiên tử Hằng Nga trên cung Trăng múa rất đẹp, còn ủ rượu quế hương thơm ngọt vô cùng.”

Khi nhỏ, ta từng lén uống một ngụm trong chén của Cảnh Tố, say đến mê man không biết trời đất. Cảnh Tố lo lắng vỗ mặt ta, nhưng ta thấy phiền, hắn vỗ một cái, ta lại đá chân một cái.

Hắn bế ta chạy đến đan các của Lão Quân để xin đan dược. Trong cơn mơ hồ, ta nhớ Lão Quân lật tìm chai thuốc đến mức bối rối, đuôi trần của cây phất trần rơi xuống đất cũng không kịp nhặt.

Ta cười ngặt nghẽo trong lòng Cảnh Tố, hắn tức giận trừng mắt nhìn ta, rồi lại đưa tay vuốt mặt ta. Nhưng sau lần đó, hắn cấm không cho ta uống rượu nữa.

Chúc Âm mỉm cười lắng nghe ta kể về những chuyện trên thiên đình.

Hắn hỏi: “Ngươi thích tiên tử Hằng Nga không?”

Ta gật đầu.

Hắn lại hỏi: “Ngươi thích Lão Quân chứ?”

Ta tiếp tục gật đầu.

Ta thích tiên tử và thần tiên trên trời, thích sao sáng, thích rượu quế của cung Trăng, thích thỏ ngọc và cả con chó ba mắt.

Chúc Âm hỏi tiếp: “Thế ngươi có thích ta không?”

Ta vẫn gật đầu.

Hắn cười, rồi nói: “Vậy ngươi có thích Cảnh Tố không?”

Tim ta bỗng nóng rực lên, ngọn lửa trong lòng bùng cháy. Ta gật đầu rất lâu.

Ta thích Cảnh Tố, thích tất cả mọi thứ của hắn.

Ta thích những thần tiên mà hắn quen biết, thích lúc hắn cùng ta ngắm sao, thích chén rượu của hắn, thích khi hắn bế ta đi ngắm thỏ ngọc, đi nhìn con chó ba mắt.

Nghĩ đến đây, ta bỗng khóc òa, tay nắm lấy chiếc sừng rồng trước ngực, khẽ gọi: “Cảnh Tố…”

Ta nhớ hắn đến đau lòng.

Giữa đất trời bỗng lóe lên ánh sáng rực rỡ.

Ta thấy phượng hoàng rực rỡ bay lượn trên không.

Ta thấy muôn rồng trỗi dậy từ biển cả, cuộn mình cúi đầu.

Ta thấy ngàn núi mây lành bao phủ, chư thần cúi thấp ánh mắt.

Ta thấy mây lành trải thành con đường dài bất tận.

Giữa không trung vang lên tiếng quát nghiêm nghị: “Chúc Long!”

Chúc Âm khổ sở giơ hai tay lên, bất đắc dĩ nói:
“Ta đã làm gì đâu!”

Ta thấy một người đứng giữa tầng mây, ánh mắt đầy vẻ lo âu nhìn ta.

Ta ấm ức đưa tay về phía hắn, nghẹn ngào gọi: “Cảnh Tố!”

Cài đặt đọc

2 phản hồi cho “Tiểu Ma Quân Của Thiên Đế – Chương 8”

  1. Ảnh đại diện Hello, It's Thanh Nhã

    bà khỏi duyệt comt này nha nhưng chap này bà bị paste lại 2 lần ó, nếu bà ko thích thì thui hoan hỉ bỏ qua nha

    1. Ảnh đại diện Vân Đạm Phong Khuynh

      ah khum do tui tào lao đó 😂 để chỉnh lại

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc