Ta và Đồ Lê quyết định trở về Ma giới. Dân chúng của ta đã quen sống trong cõi Cửu U cực âm, chỉ cần ánh mặt trời chiếu đến liền trở nên yếu ớt. Vì vậy, ta chọn một đêm trăng tròn, dẫn theo Đồ Lê cùng các thần dân khởi hành.
Cảnh Tố và Chúc Âm tiễn ta dưới chân núi Chung.
Cảnh Tố vận bạch y, đầu đội kim quan, dưới ánh trăng đẹp tựa tiên nhân. Nhìn hắn, ta chỉ muốn ôm chặt lấy.
Nhưng hắn chỉ khoanh tay mà đứng, vẻ mặt kiềm chế và nghiêm nghị, khiến ta không dám thất lễ.
Ta đưa giọt “Thiên Tôn chi lệ” cho hắn, nói: “Nếu đã là cấm vật của Tam giới, giao cho bệ hạ cất giữ mới là thỏa đáng nhất.”
Hắn do dự nhận lấy, khẽ gọi: “Ly Ly.”
Ta cười nhẹ, nói: “Cảnh Tố, ta phải đi rồi. Ngươi bảo trọng.”
Rồi ta xoay người, dẫn Đồ Lê cùng các ma nhân rời đi.
Khi trở lại Vô Ưu Vương Thành mà ta đã rời xa suốt mấy trăm năm, ta ngồi trên vương xa được bốn con ma thú kéo, chậm rãi tiến vào cổng thành. Vô số tiếng khóc lẫn tiếng reo hò vang lên gọi ta.
“Thánh Thượng!”
“Thánh Thượng trở về rồi!”
“Thánh Thượng lớn đến vậy rồi!”
Trước mắt ta thoáng qua những gương mặt quen thuộc, mờ nhạt theo ký ức. Khí tức ma đạo vô biên khiến ta vừa thấy thân quen, vừa cảm thấy bi thương. Ta nhớ lại khi còn nhỏ, phụ quân dẫn ma quân trở về, cổng thành mở ra, cảnh tượng cũng y hệt như thế này.
Mẫu hậu từng bế ta đứng ở cửa đại điện, mỉm cười nhìn phụ quân oai phong bước từng bước lên bậc thềm dài, tiến về phía chúng ta.
Y phục đỏ thẫm của mẫu hậu là sắc màu duy nhất rực rỡ trong toàn bộ Vương Thành.
Ở Cửu U không có mặt trời, không có ánh trăng, không có hoa cỏ, không có bầu trời trắng mây nối dài, cũng chẳng có đêm sao vô tận. Nơi đây chỉ có bóng tối vĩnh cửu và giá lạnh. Nhưng đêm ta trở về, ánh lửa trại bừng sáng khắp Vương Thành, tiếng ca vũ vang vọng chín tầng trời.
Ta nâng chén rượu, ngồi trên ngai vương màu đen tuyền khảm minh châu bảo ngọc, nhìn thần dân của mình vui mừng cuồng nhiệt.
Không ai ngăn cản ta uống rượu nữa.
Ta hơi say, mắt nhìn mọi thứ dần trở nên mơ hồ.
Đồ Lê dẫn người khiêng vào đại điện một thanh trường kích, nói với ta: “Thánh Thượng, đây là Thông Thiên Kích của Tiên Tôn.”
Ta đặt chén rượu xuống, đứng dậy bước xuống ngai.
Thông Thiên Kích của phụ quân có lưỡi bạc, thân đen, rồng đen quấn quanh, tỏa ra ánh sáng đỏ như máu.
Ta nhớ khi còn nhỏ, phụ quân từng vung kích dạy ta từng chiêu từng thức.
Mẫu hậu thường trách ông: “Ly Ly còn nhỏ như vậy.”
Phụ quân kiêu hãnh đáp: “Con của ta, dù nhỏ vẫn là con của ta.”
Ta cũng kiêu hãnh nói: “Ta dù nhỏ vẫn là con của phụ quân!”
Máu trong người ta sôi trào, ta đưa tay nắm lấy thân kích lạnh lẽo.
Bỗng, một giọng nói trầm thấp mà từ ái vang lên: “Con của ta.”
Đồ Lê giận dữ hét: “Hỗn láo! Không được phép mạo danh Tiên Tôn!”
Thông Thiên Kích im lặng một lúc, sau đó nói với ta: “Thông Thiên tham kiến Thánh Thượng.”
Ta khẽ gật đầu, nắm chặt Thông Thiên Kích, trong đầu hồi tưởng lại các chiêu thức mà phụ quân đã dạy, theo bản năng múa kích.
Kèm theo tiếng hô vang trời: “Hớ! Ha! Hi ~ ya!”
Thanh Thông Thiên trong tay ta xoay tít, gió rít như hổ gầm.
Ta nhẹ nhàng thu kích, quay lại nhìn, thấy Đồ Lê và đám người đều rưng rưng nước mắt.
Ta thản nhiên nói: “Vừa tay lắm.”
Đồ Lê xúc động cúi đầu, giọng đầy ngưỡng mộ: “Bệ hạ quả nhiên có phong thái của tiên bệ hạ, khiến thuộc hạ không khỏi nhớ về oai phong năm xưa của ngài ấy.”
Ta nhíu mày, nhìn chăm chú vào cây kích trong tay: “Nhưng mà, mỗi lần ta vung lên, nó lại hô ‘Hớ Ha Hi Ya’, thật là… mất mặt quá đi.”
Thông Thiên khẽ rung lên một cái, hơi tủi thân, rồi thở dài: “Thông Thiên chỉ muốn giúp bệ hạ thêm khí thế thôi mà. Bình thường Thông Thiên rất nghiêm túc, thật đấy!”
Ta gật gật đầu, cất nó ra sau lưng.
Chợt có tiếng huýt sáo đầy lưu manh vang lên: “Ê, kiếm con~”
Thanh Thuỷ Kiếm của ta tức giận đáp ngay: “Phì!”
Ta làm Ma Tôn ba trăm năm, ngày nào cũng đánh trận.
Cha ta từng nói: “Ta tuy không muốn tranh bá, nhưng biết nỗi khổ của sinh linh.”
Ngài thống nhất Cửu U, ràng buộc quần ma bách yêu, đổi lấy ngàn năm thái bình.
Từ sau khi cha hồn diệt, Yêu Quân bị bắt, Cửu U lại tan tác thành cát bụi. Ma yêu chiếm núi cát cứ, hoặc tranh đấu cắn xé, hoặc gây họa nhân gian. Ta đương nhiên phải kế thừa di chí của cha, thống nhất Cửu U, bảo vệ một phương bình an.
Ta đang nghị sự trong đại điện thì quân sư Di Thính chắp tay tâu: “Dạo này có hai việc cần bẩm báo bệ hạ.”
Ta gật đầu: “Nói đi.”
Lão hầu già vuốt râu dài, nói chậm rãi: “Trên Cửu Trọng Thiên, Thiên Đế bế quan ba trăm năm đã xuất quan, khẩn cấp triệu hồi Phù Phong Thượng Thần về gặp. Không rõ là chuyện gì. Có người vui mừng vì cho rằng đây là dấu hiệu phong Thiên Hậu. Có kẻ lo lắng, cho rằng Thiên Đế bị bệnh nặng, cần Thượng Thần làm hộ pháp.”
Cả điện lặng ngắt.
Ta bình tĩnh: “Việc thứ hai?”
Di Thính tiếp tục: “Nhân gian hiện đang trong kỳ ngàn năm khó gặp, thời tiết cực kỳ lạnh giá. Băng yêu nhân cơ hội hút tinh khí con người, yêu lực tăng mạnh. Yêu này vốn có thù với tộc ta, bệ hạ không thể không đề phòng.”
Ta gật đầu, cầm kích đứng dậy, phán: “Đi thôi.”
Di Thính ngơ ngác: “Bệ hạ muốn đi đâu vậy?”
Ta đáp: “Băng yêu có thù với tộc ta, lại làm hại nhân gian, ta đương nhiên thay trời hành đạo, đi xử lý nó.”
Đại quân của ta kéo đến Cực Hàn Cốc, nhưng nơi vốn lạnh thấu xương, yêu khí ngút trời này giờ lại treo đèn kết hoa, ngập tràn sắc đỏ xanh như lễ hội đầu xuân.
Ta nghiêm mặt quay sang hỏi Di Thính: “Chúng ta đi nhầm đường à?”
Di Thính lắc đầu, tỏ vẻ chắc nịch.
Mấy tên tiểu yêu mặc đồ đỏ rực từ cửa cốc chạy ra, nhìn thấy bọn ta, vội vã chặn lại. Một tiểu yêu hỏi: “Các vị tới uống rượu mừng phải không?”
Ta sửng sốt, ba quân đều ngơ ngác.
Đồ Lê hỏi: “Nhà ngươi tổ chức tiệc gì vậy?”
Tiểu yêu ấy liếc mắt đánh giá cả đám bọn ta rồi đáp: “Không phải tới dự tiệc cưới của phu nhân nhà ta sao?”
Bọn ta lại càng sửng sốt hơn.
Đồ Lê lại hỏi: “Phu nhân nhà ngươi sinh con rồi à?”
Tiểu yêu bất mãn: “Phu nhân nhà ta hôm nay mới thành thân, làm gì mà nhanh thế được!”
Đến đây, bọn ta thật sự không thể kinh ngạc hơn.
Ta nghiêm túc quay sang hỏi Đồ Lê: “Bây giờ đánh trận phải cưới cái đã à?”
Đồ Lê gãi gãi cằm, lầm bầm: “Con mụ già này giở trò gì vậy? Hồi vài trăm năm trước còn suốt ngày hô hào báo thù cho ông chồng tuyết ma của mụ, thế mà giờ đã tái giá rồi á?”
Tiểu yêu kia ngây ngô nhìn trái nhìn phải, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Di Thính vuốt râu, mỉm cười hỏi: “Tiểu yêu, phu quân mới của phu nhân nhà ngươi là ai vậy?”
Tiểu yêu thành thật đáp: “Phu quân nhà ta không phải thần cũng chẳng phải thánh, chỉ là một phàm nhân mà phu nhân… ừm, cướp… à không, cứu về từ nhân gian.”
Di Thính gật gù, quay sang hỏi ta: “Bệ hạ, trận này hôm nay có đánh nữa không?”
Ta lạnh lùng phán: “Đánh, bản tôn không chịu được cảnh người ta cưới xin.”
Đồ Lê hưởng ứng ngay: “Đánh chứ! Kẻo vài hôm nữa mụ ta sinh ra một đống băng con thì càng khó xử lý!”
Ta mỉm cười hòa nhã với tiểu yêu kia: “Làm phiền ngươi vào trong bẩm với phu nhân nhà ngươi, bảo rằng chuyện thành thân cứ tạm gác lại. Bản tôn dẫn binh tới đánh đây.”
Tiểu yêu sợ xanh mặt, lảo đảo chạy vào trong cốc. Một lúc sau, một nữ nhân xinh đẹp, váy đỏ rực rỡ, yêu mị đến mức hừng hực lửa hận, từ trong lao ra.
Nàng ta đứng chặn cốc khẩu, chỉ tay vào ta, tức giận quát lớn: “Chằn Lê, tiểu tử nhà ngươi! Cha ngươi giết phu quân ta, ta còn chưa tìm ngươi báo thù, ngươi dám mang binh đến tận cửa ta sao?”
Ta còn chưa kịp đáp, Đồ Lê bên cạnh đã dụi dụi mắt, tỏ vẻ thư sinh, nhã nhặn hỏi: “Tiểu nương tử, người ở đâu mà lại trú tại nơi giá lạnh này?”
Nữ nhân kia ngớ người, tức thì thu lại vẻ hung hãn, e thẹn nói: “Đồ Hộ pháp, ngài nói gì vậy? Ngài không nhận ra ta sao?”
Đồ Lê bỗng trợn tròn mắt, hô lên: “Băng Yêu Lăng Cơ!”
Lăng Cơ mặt đầy vẻ tự mãn, kiêu hãnh đáp: “Chính là ta đây.”
Đồ Lê nổi giận, chỉ tay vào Lăng Cơ, mắng: “Không biết hút bao nhiêu tinh khí mà tóc trắng hóa đen, bà già biến thành thiếu nữ!”
Lăng Cơ thẹn quá hóa giận, hất tay tung ra hàng vạn mũi băng lao thẳng về phía bọn ta.
Quả như Di Thính nói, yêu lực của nàng ta đã tăng mạnh. Đồ Lê giao đấu với nàng suốt mấy trăm chiêu vẫn hơi chật vật, ta đành phải vác trường kích ra trận.
Hai bên đánh từ sáng đến chiều, cuối cùng Lăng Cơ thua liên tục, tức giận hét lên: “Yêu ma bọn ta hút chút tinh khí của người thì có gì sai? Tôn thượng thử hỏi thuộc hạ của mình xem, có ai không ăn tinh khí người không?”
Ta lạnh lùng quét mắt nhìn hai bên.
Đồ Lê nhanh nhảu đáp: “Ta ăn cỏ.”
Di Thính vuốt râu nói: “Ta ăn đào.”
Lăng Cơ cắn răng mắng: “Không biết xấu hổ!”
Lại đánh thêm một hồi, cuối cùng ta chế ngự được nàng.
Lăng Cơ bị trọng thương, nằm bệt dưới đất, tay ôm ngực, cười gượng gạo nói với ta: “Tôn thượng, xin tha mạng! Nô nguyện quy phục dưới trướng ngài, làm trâu làm ngựa.”
Ta hờ hững đáp: “Ngươi và ta vốn có thù, dù không phải vì công lý, thì ân oán ngày trước cũng phải có kết cục.”
Nàng mặt tái nhợt thêm vài phần, lắp bắp nói: “Chuyện cũ đều do nô lỗ mãng, vì tên chết tiệt kia mà hết lần này đến lần khác xúc phạm hộ pháp của ngài. Nhưng nay nô đã có tình yêu mới, tuyệt đối không tìm cách báo thù cho người cũ nữa!”
Ta lạnh giọng: “Ngươi không báo thù cho phu quân, nhưng ta còn phải báo thù cho cha mẹ ta. Năm xưa Tuyết Ma phản loạn trước, mới khiến quần ma thừa nước đục thả câu, dẫn đến việc cha mẹ ta thần hồn tiêu diệt. Thù này tính thế nào đây?”
Nàng rưng rưng nước mắt, làm vẻ đáng thương nói: “Chuyện đó liên quan gì đến nô chứ! Dù Tuyết Ma là phu quân của nô, nhưng hắn lạnh lùng vô tình, chưa từng tin tưởng nô! Nhưng… nô nhớ một chuyện có thể bẩm với tôn thượng: Tuyết Ma tuy thần thông quảng đại nhưng lại rất kính sợ lệnh tôn. Dường như hắn bị ai đó xúi giục mới nảy sinh ý định cướp ngôi.”
Ta giật mình, hỏi: “Ai xúi giục?”
Nàng đáp: “Nô không biết rõ, chỉ thấy từ xa một lần. Người đó khoác áo choàng, ma khí nồng đậm, không biết là thần thánh phương nào, nhưng Tuyết Ma rất kính trọng hắn.”
Ta quay sang hỏi Đồ Lê và Di Thính: “Ở cõi Cửu U này, còn đại ma nào nữa?”
Hai người chau mày suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu: “Người có thể khiến Tuyết Ma kính nể, ngoài tiên ma tôn cũ ra, chẳng còn ai khác.”
Ta trầm ngâm giây lát, rồi quay sang nói với Lăng Cơ: “Bản tôn nghĩ ngươi tu hành không dễ, không muốn lấy mạng ngươi. Nhưng ngươi hại người không ít, còn dám bắt người về làm phu quân. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống thì không tránh khỏi.”
Trong tiếng kêu hoảng hốt của nàng, ta rút đi yêu đan. Ngay lập tức, nàng biến thành một cục băng nhỏ, nằm trên đất khóc thút thít.
Ta nhìn xuống, lạnh nhạt bảo: “Tự mà tu tỉnh, chọn con đường khác mà tu hành. Ngàn năm sau, ngươi còn có thể hóa hình.”
Khối băng nhỏ trên mặt đất sụt sùi nói: “Đa tạ tôn thượng đã tha mạng!”
Sau khi thu phục Băng Yêu, ta chuẩn bị quay về. Chợt nhớ đến phàm nhân bị nàng ta bắt về, nghĩ rằng đã cứu thì cứu cho trót, tiễn phật thì tiễn đến Tây Thiên, chi bằng đưa người đó trở về nhân gian.
Ta cầm trường kích, đi thẳng vào trong cốc.
Đồ Lê và mọi người hỏi: “Tôn thượng muốn đi đâu?”
Ta đáp: “Động phòng.”
Đồ Lê nói: “Tôn thượng, như vậy là không đúng đạo lý đâu!”
Ta tiến vào động phòng của Băng Yêu. Vốn dĩ là một hang động lạnh lẽo, nàng ta lại biến nó thành một nơi ấm áp như mùa xuân.
Màn đỏ mộng mị, hương thơm lững lờ, một nam tử áo xanh đang ngồi dưới ánh đèn, cúi đầu đọc sách.
Ta thấy hắn diện mạo bình thường, so với yêu ma bọn ta chỉ là nhan sắc tầm thường, cũng không hiểu có bản lĩnh gì mà mê hoặc được lão yêu bà như Băng Yêu.
Mấy tiểu yêu Tuyết Hoa cầm mũ miện và hỷ phục, vây quanh hắn khuyên nhủ: “Lang quân, giờ lành sắp đến, mau mau thay hỷ phục để cử hành lễ đi thôi.”
Nam tử ấy không động đậy một chút nào, ngay cả lông mi cũng không rung, vẫn giữ vẻ bất khuất, chăm chú đọc sách không ngừng.
Vài tiểu yêu Tuyết Hoa nhìn nhau, dường như bắt đầu tức giận, nghiêm giọng nói: “Phu nhân mà tức giận thì bọn ta sẽ mất mạng. Nếu lang quân còn không nghe lời, đừng trách bọn ta thất lễ!”
Nam tử ấy vẫn ngồi yên như tượng, chẳng thèm để mắt đến.
Vài tiểu yêu Tuyết Hoa thật sự trở nên “thất lễ”, xông vào định lột đồ hắn.
Ta bước tới, ho nhẹ một tiếng: “Dừng tay!”
Mấy tiểu yêu Tuyết Hoa quay đầu nhìn ta, kinh ngạc hỏi: “Ngươi là ai? Sao dám xông vào động phòng này?”
Ta vẫy tay, liền có thuộc hạ bước lên bắt lấy chúng, đưa ra ngoài để “giới thiệu” xem ta là ai.
Trong động phòng bây giờ chỉ còn lại ta và vị nam tử phàm nhân kia.
Chuyện bất ngờ xảy ra, nhưng hắn vẫn không hề sợ hãi, ánh mắt lạnh lùng, từ tốn kéo lại y phục trễ xuống vai rồi mới nhìn ta.
Mái tóc dài như suối, ánh mắt như nước thu, dù không phải mỹ mạo kinh người nhưng lại toát ra vẻ phong tình vạn chủng.
Ta thoáng liếc qua xương quai xanh lộ ra của hắn, đứng thẳng lưng chỉnh lại dáng vẻ của một ma tôn.
Hắn nhàn nhạt hỏi: “Ngươi lại là yêu quái nào?”
Ta thong thả tiến lại gần, nắm lấy tay hắn một cách đầy phong độ, dịu dàng nói: “Bảo bối đừng sợ, ta không phải yêu, ta là ma.”
Hắn cúi đầu nhìn bàn tay đang bị ta nắm, sau đó ngẩng đôi mắt đẹp đối diện với ta.
Ta vỗ vỗ mu bàn tay hắn, càng thêm vẻ thân thiện: “Bản tôn là ma tôn. Bảo bối tên gọi là gì? Có muốn theo ta về ma vương thành không?”
Hắn khẽ cười, một nụ cười khuynh thành khuynh quốc.
“Tại hạ là Tư Li.”
“Ừ.”
Gửi phản hồi