Ta chống cằm ngồi trên đầu mây, nhìn đám mây trôi qua trôi lại, chán ngán thở dài nói với Đồng Vân:  “Ta sống đến phát chán rồi.”  

Đồng Vân giật mình, hoảng hốt kéo lấy tay ta, nói:  “Điện hạ tuyệt đối không được nghĩ quẩn!”  

Ta tò mò hỏi:  “Nghĩ quẩn là gì?”  

Đồng Vân vuốt ngực trấn tĩnh, đáp:  “Chính là coi nhẹ sinh mạng, điện hạ nhất định không được coi nhẹ sinh mạng. Hãy nghĩ cách làm cuộc sống thú vị hơn đi.”  

Ta lại thở dài, sống trên chín tầng trời này mấy trăm năm, sao trời cũng đã đếm vô số lần, làm sao để cuộc sống thú vị đây?  

Cảnh Tố giờ cũng chán ta rồi, không còn ôm ta, không chơi cùng ta, thậm chí không cho ta tuỳ tiện đến Tử Thần Điện. Mỗi lần nhìn ta, ánh mắt hắn đều lảng tránh không kiên nhẫn, lời nói thì lạnh lùng.  

Ta hỏi Đồng Vân:  “Cảnh Tố không còn thích ta nữa sao?”  

Đồng Vân mỉm cười đáp:  “Bệ hạ rất thích điện hạ, chỉ là điện hạ bây giờ đã là một thiếu nữ rồi. Bệ hạ cần giữ ý tứ, giữ khoảng cách là điều nên làm.”  

Ta chưa bao giờ nghĩ rằng, trưởng thành cũng là một loại chia ly.  

Ta nắm lấy một đám mây, nhào nặn nó thành hình một con rồng nhỏ, sau đó thả nó bay đi. Vẫn chán vô cùng, ta lại hỏi Đồng Vân:  “Trên trời này còn nơi nào náo nhiệt không?”  

Đồng Vân suy nghĩ một lát, đáp:  “Nơi náo nhiệt nhất trên trời này chính là Nguyện Trì.”  

Ta lập tức hứng thú:  “Nguyện Trì!”  

Nguyện Trì nằm ở tầng trời thứ nhất, gần nhân gian nhất.  

Ta cùng Đồng Vân hạ xuống đó, nhìn thấy bên trong hồ đầy những bong bóng đủ màu sắc rực rỡ trôi nổi.  

Đồng Vân nói:  “Những bong bóng này đến từ nhân gian, đó là những nguyện vọng của chúng sinh. Chúng bay lên đây, sau đó sẽ theo tâm nguyện mà tìm đến thần tiên có thể giúp thực hiện.”  

Ta tò mò chọc vào một bong bóng, quả nhiên bên trong vang lên vô số âm thanh.  

Đồng Vân giải thích:  “Màu xanh là cầu sức khỏe, màu đỏ cầu bình an, màu tím cầu danh vọng, màu vàng cầu tiền tài…”  

Ta hỏi:  “Tại sao lại có bong bóng trong suốt?”  

Đồng Vân đáp:  “Có người tham lam quá, nguyện vọng nào cũng muốn, màu sắc trộn lẫn hết thành vô sắc. Thần tiên nhìn vào không biết hắn rốt cuộc muốn gì, phần lớn đều bỏ qua, để bong bóng tự tan biến.”  

Ta nhìn khắp bầu trời, thấy bong bóng màu hồng là nhiều nhất, liền hỏi:  “Màu hồng cầu gì vậy?”  

Đồng Vân mỉm cười:  “Cầu nhân duyên đấy.”  

Mắt ta sáng lên, nhìn những bong bóng màu hồng hỏi tiếp:  “Chúng sẽ bay về đâu?”  

Đồng Vân đáp:  “Bay đến chỗ Nguyệt Lão.”  

Khi ta đến phủ Nguyệt Lão, lão già ấy đang ngồi bên cạnh Hồ Nhân Duyên, lắng nghe tiếng thì thầm trong những bong bóng. Lão khẽ cười, vươn tay vào hồ bắt ra hai con cá chép nhỏ màu đỏ, rồi để chúng bơi về nhân gian.  

Trong gương Quan Trần trước mặt lão, một nam một nữ đang đứng trú mưa dưới mái hiên. Hai con cá chép nhỏ vòng quanh bàn tay họ, biến thành hai sợi tơ hồng.  

Người nam khẽ ngập ngừng nhìn nữ nhân bên cạnh, nói:  

“Mưa lớn quá.”  

Nữ nhân đỏ bừng khuôn mặt, khẽ gật đầu đáp:  “Ừm, mưa lớn thật.”  

Hai người nhìn nhau, ánh mắt chạm nhau thoáng chốc rồi đều cúi đầu mỉm cười.  

Ta nhìn đến xuất thần. Đây chính là nhân duyên ư? Ta đang định hỏi Nguyệt Lão còn loại nhân duyên nào khác, quay đầu lại thì thấy lão già kia đã ngủ gà ngủ gật. Xung quanh, những bong bóng vẫn không ngừng thầm thì kể lể, nhưng lão hoàn toàn chẳng nghe thấy gì nữa.  

Thật đúng là một lão già lười biếng.  

Ta nhảy xuống Hồ Nhân Duyên, biến ra một cái lưới, bắt đầu hăng hái vớt cá.  

Ta muốn lấy tơ hồng quấn kín người Cảnh Tố từ đầu đến chân, xem hắn còn dám giữ khoảng cách với ta nữa không!  

Ta đang vớt say mê thì Nguyệt Lão bất ngờ tỉnh dậy, đấm ngực dậm chân, gào lên giận dữ:  “Đồ nghiệt ngã! Ngươi vớt cá của lão phu làm gì? Ngươi mà vớt hết thế này, nhân gian lại đầy ra bao nhiêu cô nam quả nữ, mau trả cá lại đây!”  

Ta nhảy phắt lên, nhe răng cười đáp:  “Vừa nãy ta thấy ông ngủ say đến lú lẫn, buộc nhầm tơ hồng vào tay hai nam nhân. Ta đây sẽ mách với Cảnh Tố rằng ông lười biếng, chỉ biết ngủ mà bỏ bê trách nhiệm.”  

Lão già nghẹn họng, ta lập tức xách giỏ cá chuồn thẳng.  

Khi ta lẻn vào Tử Thần Điện, Cảnh Tố đang đánh cờ với Phù Phong. Phù Phong với ta vốn chẳng ưa nhau, vừa nhìn thấy nàng ta, ta liền giấu giỏ cá ra sau lưng. Thế nhưng Cảnh Tố vẫn tinh mắt nhìn thấy, cau mày hỏi: “Ngươi giấu cái gì đó?”  

Phù Phong thản nhiên cười nhạt, nói:  “Tơ hồng trong Hồ Nhân Duyên chỉ hữu ích với phàm nhân. Điện hạ mang thứ đó làm gì?”  

Sắc mặt Cảnh Tố lập tức sa sầm.  

Ta bực tức đáp lời Phù Phong:  “Dù ta có chiên hay hấp nó, cũng chẳng liên quan đến ngươi!”  

Cảnh Tố lạnh giọng quát:  “Hỗn xược. Trả lại ngay.”  

Ta hậm hực quay người, chạy một mạch về trả cá cho Nguyệt Lão.  

Trả xong, bỗng dưng ta thấy trống rỗng.  

Cảnh Tố ngồi đánh cờ với Phù Phong, chẳng buồn để mắt đến cá của ta.  

Hắn không muốn nhìn cá của ta, cũng chẳng muốn nhìn ta.  

Ta không biết mình nên đi đâu nữa.  

Ta cảm thấy nơi lồng ngực nặng nề như bị bóp nghẹt, đau đớn khó chịu, thế là ta cưỡi mây rời khỏi Thiên Môn, bay đến bờ Dao Trì trên núi Côn Luân.

Nước xanh trong của Dao Trì phản chiếu bóng cây cối và những đám mây trắng, cũng phản chiếu khuôn mặt nhọn nhọn của ta.  

Nhìn vào đôi mày trong nước, ta thầm nghĩ: chắc chắn vì ta ngày càng xấu xí nên Cảnh Tố không thích ta nữa. Chắc chắn vì ta cao lên, hắn mới không chịu bế ta.  

Ta không muốn lớn thêm chút nào. Ta nhặt một viên ngọc màu sắc sặc sỡ, đập mạnh xuống khuôn mặt mình dưới mặt nước.

Sau lưng vang lên tiếng chim loan hót, Phù Phong cười khẽ hỏi:  “Ngươi định rời khỏi Thiên Đình sao?”  

Ta không buồn trả lời nàng.  

Người trong nước đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt trầm lặng, thật chẳng ra gì.  

Phù Phong nói:  “Ngươi cũng nên rời khỏi nơi này. Ngươi mang trong mình dòng máu nửa tiên nửa ma, ở lại đây thực sự không thích hợp.”  

Ta lạnh nhạt đáp:  “Chẳng cần ngươi xen vào.”  

Nàng mỉm cười, nói tiếp:  “Năm đó, mẹ ngươi phản bội Thiên Đình, khiến Cảnh Tố rất tức giận. Nàng ta tự hủy đi một nửa tu vi, Cảnh Tố mới chịu tha cho. Nếu không vì mất đi tu vi, sao nàng ta lại trọng thương mà chết? Nếu nàng ta không chết, cha ngươi sao có thể tự tan hồn phách để đi theo? Thế mà ngươi còn muốn ở lại đây sao?”  

Nàng bước chậm rãi đến bên cạnh ta, nhìn vào mặt nước rồi nói:  “Mẹ ngươi năm đó xinh đẹp nhất tam giới, đến ta cũng thường cảm thấy tự ti. Ta vốn nghĩ nàng và Cảnh Tố sẽ trở thành một đôi. Ai ngờ, nàng ta lại đem lòng yêu cha ngươi và sinh ra ngươi. Ngươi nói xem, vì sao Cảnh Tố lại đối tốt với ngươi như vậy?”  

Ta chưa từng biết miệng con chim loan này lại có thể lắm lời như thế.  

Ta cũng chưa từng nghĩ rằng trái tim mình có thể lạnh lẽo đến vậy.  

Khi ta trở về Trường Lạc Cung, Cảnh Tố đang ở đó.  

Ta ngày một lớn lên, còn hắn thì vĩnh viễn không đổi thay, vẫn trẻ trung, tuấn tú như vậy.  

Hắn mặc trường bào tím, tóc buộc kim quan, vẻ đẹp vượt xa mọi cảnh sắc nơi Thiên Đình. Lúc ấy, hắn đang cúi đầu dùng linh lực lau thanh tiểu kiếm của ta. Nhìn thấy ta bước vào, hắn nhíu mày hỏi:  “Ngươi đi đâu mà giờ mới về, còn biết đường quay lại sao?”  

Ta đáp:  “Tam giới này, ta ở đâu chẳng phải bệ hạ đều rõ cả? Cần gì phải hỏi thêm?”  

Hắn có chút giận, nói:  “Ngươi học đâu cái thói cãi lại?”  

Ta không trả lời, cứ thế bước vào nội thất.  

Ngồi trên mép giường, ta thấy hắn một lát sau mới bước vào, bảo Đồng Vân đang lo lắng rời đi.  

Hắn khẽ nói:  “Cá của Nguyệt Lão liên quan đến nhân duyên của nhân gian. Ngươi chỉ vì nghịch ngợm mà làm hỏng bao nhiêu mối lương duyên, gây ra biết bao tiếc nuối cho người khác, ngươi không nghĩ tới sao?”  

Ta hỏi:  “Vậy bệ hạ có từng hối tiếc khi từ bỏ nhân duyên với mẹ ta để thành toàn cho nhân duyên giữa bà và cha ta không?”  

Ánh mắt hắn lập tức trở nên sắc bén, hỏi:  “Ai đã nói với ngươi những điều này, là Phù Phong sao?”  

Ta nghĩ một chút rồi đáp:  “Cần gì ai phải đặc biệt nói ra? Thực ra ta sớm đã hiểu. Bệ hạ giữ ta, một kẻ nửa tiên nửa ma, bên cạnh chẳng phải chỉ vì nhớ tình cũ, thì còn vì điều gì? Hay là, bệ hạ thấy áy náy vì đã khiến mẹ ta tự hủy tu vi mà mất mạng, nên mới dung túng ta?”  

Hắn mím môi, rõ ràng rất giận, ta thật sự có chút sợ hãi.  

Hắn nói:  “Ta hy vọng ngươi hiểu lý lẽ, chứ không phải những lời lẽ sai trái!”  

Hắn phất tay áo bỏ đi, để lại ta ngồi ngẩn ngơ.  

Một lát sau, hắn quay lại, chỉ vào ta, từng từ từng chữ nói:  “Mẹ ngươi đi theo ta suốt hàng ngàn năm, là trung thần, cũng là tri kỷ. Khi đó, tiên và ma vốn là kẻ địch, ta không cho nàng ta gả cho cha ngươi là hoàn toàn hợp tình hợp lý, sai ở đâu?”  

Hắn giận đến mức đi qua đi lại vài vòng, rồi quay lưng lại, tiếp tục nói:  “Nàng tự hủy tu vi, đó là để tỏ rõ lòng mình, cũng là để giải thích với Tiên giới. May mắn cha ngươi hiểu đạo lý, từ đó hai giới ngừng chiến, cũng xem như tam giới được hưởng thái bình!”  

Hắn xoa trán, hỏi tiếp:  “Những điều này, có chỗ nào khiến ngươi phải giận dỗi với ta?”  

Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc