Hắn không đáp ứng ta, chỉ đứng dậy chỉnh trang y phục, sau đó ngồi xuống giường, khoanh chân tĩnh tọa, không nói thêm lời nào.

Ta đứng bên, lòng đầy thất vọng, chỉ đành lặng lẽ bước ra khỏi động phủ.

Ngoài cửa, hai người, một kẻ phẫn nộ, một người thì tươi cười.

“Thiên Đế dám ức hiếp tôn thượng của ta sao?!” – Dưới ánh mặt trời, lời nói phẫn nộ của Đồ Lê như thể muốn xé nát trời cao.

Ngược lại, Chúc Âm chỉ nhướng mày, nhàn nhạt cười: “Ngươi lại dám ức hiếp Thiên Đế của ta à?”

Ta cúi đầu, lắc lắc, khẽ đáp: “Hắn không ức hiếp ta, cũng không cho phép ta ức hiếp hắn.”

Nói rồi, ta ngẩng đầu nhìn Chúc Âm, nghiêm túc hỏi: “Vì sao giờ đây hắn không thích ta nữa?”

Chúc Âm chắp tay sau lưng, bước đến gần, giọng điệu có chút bỡn cợt: “Thích có rất nhiều kiểu, ta đoán có lẽ ngay chính hắn cũng chưa hiểu được rốt cuộc thích ngươi kiểu nào.”

Ta càng nghe càng không hiểu, bèn ngơ ngác nhìn hắn.

Chúc Âm cười khẽ, ánh mắt tinh quái lóe lên: “Ngươi trước đây cũng nói thích ta, vậy ngươi có muốn cùng ta ‘da thịt thân cận’ không?”

Ta thoáng sững sờ, sau đó kiên quyết lắc đầu: “Không.”

Trong động, giọng nói lạnh lùng vang lên: “Chúc Âm!”

Chúc Âm nhếch môi, buông lời đùa cợt cuối cùng trước khi biến mất: “Chuyện này, ngươi hãy từ từ mà tính kế, đừng nóng vội.”

Lời nói của hắn để lại dư âm trong gió, mà lòng ta thì càng rối bời. “Từ từ tính kế” là thế nào?

Ta cảm thấy thật phiền muộn, liền phẩy tay đuổi Đồ Lê đi, ngồi xuống dưới tán hoa ở cửa động, chìm vào suy tư.

Ta nhớ lại một lần từng hỏi Tình Ma Sơ Mễ: “Ngươi biết rõ tình lang của ngươi là người phàm, tuổi thọ ngắn ngủi, cớ sao vẫn thích hắn?”

Nàng mỉm cười dịu dàng, ánh mắt chứa chan yêu thương: “Tâm hướng về ai, thân chẳng còn tự chủ. Biết rõ là cái lưới giam hãm, nhưng vẫn không kìm được mà muốn gặp, muốn đến gần, muốn nói chuyện cùng hắn, muốn làm những điều hắn thích.”

Ta nhắm mắt lại, lặng lẽ quan sát lòng mình.

Ta cũng muốn gặp hắn, muốn đến gần hắn, muốn nói chuyện cùng hắn, nhưng lại không biết hắn thích gì.

Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, ta đột nhiên mở bừng mắt, vui sướng khôn xiết.

Ta lập tức đi khắp núi rừng, tìm kiếm một con gà lộng lẫy.

Khi ta gặp được một con gà trống oai vệ, bèn ngồi xổm xuống, nở nụ cười hòa nhã: “Đạo hữu, ở đây ta có một cơ hội ‘lấy thân chứng đạo’, không biết ngươi có muốn lắng nghe không?”

Con gà run rẩy lùi lại, giọng nói yếu ớt: “Tôn… tôn thượng, có khả năng con gà mà Bành Tổ năm xưa hầm lên, vốn chỉ là một con gà phàm tục không?”

Nhưng rồi nó vẫn nhiệt tình chỉ dẫn ta, nào là nơi phàm gian có giống gà nào ngon nhất, thịt gà ra sao là mềm ngọt nhất, cách nấu nào giữ được hương vị trọn vẹn nhất. Nó còn hào phóng tặng ta mấy nhánh linh chi ngàn năm mà nó cất giấu bao lâu nay.

Sau bao gian nan vất vả, cuối cùng ta cũng nấu được một bát canh gà thơm lừng.

Ta chăm chú nhìn bát canh gà thơm phức trước mặt, trong đầu bất giác nhớ tới giọt “Thiên Tôn Chi Lệ” mà Kình U từng trao cho ta.

Hắn nói: “Thiên Tôn Chi Lệ không màu, không mùi, có thể đánh thức chân tình sâu thẳm nhất, cũng như lòng chân thành nhất của con người. Thiên Đế đã trị vì quá lâu, trách nhiệm và đạo nghĩa như gông cùm trói buộc chân tình của ngài. Tôn Thượng một lòng si tình, chỉ e đường tình không mấy suôn sẻ.”

Ta ngưng tụ giọt lệ ấy trong lòng bàn tay, do dự hồi lâu.

Đứng trước động phủ, lòng ta không khỏi dâng lên chút hồi hộp.

Bên trong, dường như hắn cảm nhận được sự hiện diện của ta, liền thu lại ánh kim quang quanh người, rồi cất tiếng gọi ta vào.

Khi bước vào, ta thấy hắn đang ngồi ngay ngắn trước bàn, vẫn là dáng vẻ thần thánh không nhiễm bụi trần.

Hắn khẽ mỉm cười, hỏi ta: “Ly Ly cầm gì trong tay vậy?”

Ta đặt bát canh lên bàn, bối rối vân vê ngón tay, đáp: “Canh gà.”

Chân mày hắn hơi chau lại.

Ta vội vàng giải thích: “Chỉ là một con gà phàm tục thôi. Ta biết vạn vật đều có linh, vì thế ta đã trao cho hồn phách của nó một tia linh khí, cũng coi như là giúp nó đạt được chút cơ duyên.”

Hắn thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ, liếc nhìn ta rồi nói: “Thôi vậy.”

Hắn cầm bát lên, điềm nhiên nói: “Ly Ly đã có lòng, sao ta nỡ phụ tâm ý của ngươi.”

Niềm vui trong ta bỗng chốc trào dâng khi nhìn hắn nhấp một ngụm canh.

Hắn đặt bát xuống, khẽ nói: “Hương vị quả thực rất ngon, nhưng có chút nóng.”

Ta vui mừng đáp: “Vậy thì để nguội một chút.”

Hắn lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm như muốn dò xét điều gì, rồi nhẹ giọng hỏi: “Ly Ly, vì sao bỗng dưng ngươi lại nấu canh gà cho ta?”

Ta đáp: “Ta nghe nói, ngày trước từng có một người phàm dâng ngài một bát canh gà, ngài rất vui vẻ, còn ban cho hắn mấy trăm năm thọ nguyên.”

Hắn nhíu mày, thoáng hồi tưởng, rồi bật cười gật đầu: “Ly Ly là muốn phần thưởng?”

Ta gật đầu đầy mong chờ.

Hắn nhìn ta, ý cười trong mắt càng đậm: “Vậy Ly Ly muốn được thưởng gì?”

Ta khựng lại, trong lòng bỗng thấy khó xử. Ta chưa nghĩ ra mình muốn được gì.

Suy nghĩ hồi lâu, ta nhận ra thứ duy nhất ta muốn chính là hắn.

Ta muốn có một Cảnh Tố như trong giấc mơ của ta.

Ánh mắt hắn dừng lại trên trán ta.

Cảm thấy bất an, ta đưa tay lên sờ sờ chiếc sừng trên trán mình.

Hắn nhìn ta chăm chú, trong khi ta lại chợt nhận ra… ta vừa mọc thêm sừng!

Ta lo lắng siết chặt tay, lòng dạ rối bời.

Cảnh Tố im lặng nhìn ta hồi lâu, ánh mắt dịu dàng pha chút thương xót. Cuối cùng, hắn thở dài nhẹ, vươn tay kéo ta vào lòng.

Khoảng cách gần đến mức ta có thể nhìn rõ từng đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt hắn. Đôi mắt ta cháy rực, không rời khỏi khuôn mặt đó.

Hắn khẽ nói, giọng trầm thấp như tiếng vọng từ những tầng mây: “Ly Ly, ngươi muốn cái này sao?”

Chưa để ta kịp phản ứng, hắn cúi đầu, môi hắn phủ lên môi ta.

Đó là nụ hôn, giống hệt như trong giấc mơ của ta, nhưng còn hơn cả những gì ta tưởng tượng.

Hắn hôn ta không giống như cách ta từng ngốc nghếch hôn hắn. Ta bị cuốn đi trong sự chiếm đoạt dịu dàng của hắn, đến mức chẳng thể thở nổi.

Cảm giác ấy tựa như say đắm trong cơn mưa sao băng của dải ngân hà, không cách nào xoa dịu được hơi nóng trào dâng trong lồng ngực.

Ta lịm đi trong men say ấy, khẽ thốt: “Cảnh Tố, ta yêu ngươi. Yêu đến mức không thể nặng hơn được nữa.”

Trong cơn mơ hồ, ta thấy đôi mắt hắn ửng đỏ. Giọng hắn khàn khàn, tựa như phải kiềm chế đến cực hạn: “Ta biết.”

Hắn cũng mọc ra cặp sừng rồng.


Những ngày tiếp theo, Đồ Lê không ngừng thúc giục ta quay về Ma giới.

Ta lưỡng lự: “Ta lo lắng cho sức khỏe của Cảnh Tố.”

Đồ Lê bỗng thở dài não nề, phẫn nộ kêu lên: “Ôi! Mỹ sắc loạn chính!”

Rồi quay đầu, hùng hổ đi tìm Chúc Âm uống rượu giải sầu.


Một ngày, Cảnh Tố từ trong động phủ gọi ta. Vừa bước vào, ta liền bị sự quyến rũ của hắn làm cho hoa mắt chóng mặt.

Người hiểu ta, quả không ai ngoài Đồ Lê.

Cảnh Tố chỉ tay vào một bức họa trải rộng trên bàn, giọng nói trở nên nghiêm túc: “Đây là bản đồ Cửu U Chi Địa. Nơi đây yêu ma hỗn tạp, tranh đấu không ngừng. Từ khi cha ngươi làm Ma Tôn đã thống nhất Cửu U, đem lại ngàn năm thái bình.”

Hắn chỉ vào một điểm trên bản đồ, hỏi ta: “Ly Ly, ngươi có biết nơi này chăng?”

Ta đáp: “Vô Ưu Thành, vương thành của Ma giới ta.”

Hắn gật đầu mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy lại ẩn chứa nét u buồn: “Đây chính là thành Vô Ưu của Ly Ly.”

Hắn tiếp tục chỉ vào các địa điểm khác, dùng những đường kẻ vàng nối chúng lại, rồi tỉ mỉ giải thích tình hình Cửu U cho ta nghe.

Hắn nói: “Từ khi cha ngươi thần diệt, Cửu U chia năm xẻ bảy. Những năm qua, Đồ Lê dẫn tộc cũ của ngươi thu hồi được phương Đông và phương Nam. Nhưng nơi cực Bắc, vùng Cốc Băng Hàn, có băng yêu và tuyết ma ẩn náu. Tuyết ma từng làm phản, bị cha ngươi tiêu diệt, nhưng băng yêu vẫn ôm hận. Có lẽ chúng sẽ lợi dụng cơ hội trả thù. Ngươi phải cẩn thận.”

Hắn lại chỉ về phía Tây, nói: “Phía Tây là núi Bối Âm Sơn, nơi đây có ngàn núi ngàn khe, yêu ma và tà hồn vô số. Cũng cần đề phòng cẩn thận.”

Khi hắn giảng giải, ta chỉ chăm chăm nhìn hắn.

Hắn nói một câu, ta lại gật đầu một tiếng.

Cuối cùng, Cảnh Tố ngẩng đầu, thấy ta vẫn nhìn hắn chăm chú, nét u sầu trên gương mặt hắn lập tức hóa thành lúng túng.

Hắn ho nhẹ, giấu đi vẻ ngượng ngùng, hỏi ta: “Ly Ly, tại sao lại nhìn ta như vậy?”

Ta đáp thẳng thừng: “Ta chờ ngươi nói xong để hôn ta.”

Đôi tai hắn lập tức đỏ ửng. Hắn vội vàng thu lại bản đồ, nhét vào tay ta, khẽ nói: “Được.”


Cảnh Tố của ta… thật sự đã thay đổi.

Bây giờ, chỉ cần ta muốn hôn là được hôn, muốn ôm là được ôm.

Ta vô cùng vui vẻ, nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị lo lắng thay thế. Khi đôi môi mềm mại của Cảnh Tố áp sát, ta nhìn thấy rõ cặp sừng lấp lánh trên trán hắn.

Ta đưa tay nhẹ nhàng chạm vào, lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Cảnh Tố giữ lấy tay ta, giọng trầm khàn vang lên bên môi: “Đừng động vào.”

Ta hỏi: “Cảnh Tố, chàng đang nghĩ gì?”

Hắn chỉ ôm chặt lấy ta, không trả lời, ánh mắt trầm mặc như đắm chìm vào một vùng u tối xa xăm.

Ta nhìn hắn, khẽ cười hỏi: “Chàng cũng muốn cùng ta thân cận, như trước kia sao?”

Hắn tựa trán vào ta, cười bất lực: “Phải, ta cũng muốn.”

Những cánh hoa đào trên núi Chung Sơn dường như vì lời nói ấy mà nở rộ rực rỡ hơn. Nhưng ngay lúc ấy, Chúc Âm tiến đến, báo tin: “Trong U Minh, yêu tộc đang dị động.”

Chúng ta cùng đứng trên đỉnh núi, xa xa nhìn về phía U Minh, nơi yêu khí cuồn cuộn dâng cao, những bóng dáng yêu tộc đã tràn đến chân núi, điên cuồng lao vào kết giới.

Chúc Âm trầm giọng: “Bệ hạ, thỉnh ngài mau hồi cung.”

Gió thổi tung lớp áo trắng của Cảnh Tố, hắn đứng đó như ngọn núi ngàn đời bất động. Hắn hờ hững liếc qua yêu tộc đang ùn ùn kéo đến, cất giọng lạnh lùng: “Không cần.”

Lòng ta thoáng bất an. Ta lo lắng cho Cảnh Tố, thân thể hắn vừa hồi phục, cũng như lo cho những thần dân còn ở lại U Minh.

Ta bảo Đồ Lê đi cùng Chúc Âm, giúp chặn yêu tộc nơi chân núi.

Cảnh Tố nhìn ta, ánh mắt dịu dàng pha chút mệt mỏi, nói: “Chờ ta bắt được yêu quân, chúng ta thành thân.”

Ta lẽ ra nên vui mừng, nhưng thay vào đó, lòng ta lại nặng trĩu.

Ta cong môi, gật đầu đáp: “Được.”

Hắn mỉm cười, ôm lấy ta, khẽ đặt một nụ hôn lên tóc mai.

Chính lúc ấy, ta nghe thấy tiếng nứt gãy khe khẽ vang lên.

Thanh Thuỷ Kiếm sau lưng ta ngân lên cảnh báo.

Giật mình, ta quay sang Cảnh Tố, nói: “Kết giới vỡ rồi.”

Hắn vỗ nhẹ lên lưng ta, trấn an: “Ừm, đừng sợ.”

Rồi hắn buông tay, ánh mắt trở nên lạnh lùng như băng tuyết: “Ra đi.”

Theo tiếng cười khe khẽ đầy âm hiểm, mặt đất rung chuyển. Những dây leo khổng lồ như mãng xà bò lên đỉnh núi, một cành đầy gai sắc bén lao thẳng về phía chúng ta.

Cảnh Tố rút ra Thanh Thương Kiếm, chém đứt cành gai trong nháy mắt, giọng lạnh lẽo: “Chỉ là một con tiểu đằng yêu, cũng dám cả gan tập kích bản toạ.”

Từ những dây leo, yêu tộc không ngừng tràn lên đỉnh núi. Chung Sơn mười vạn tiên gia, kẻ thì chiến đấu ở chân núi, kẻ thì bảo hộ chúng ta. Ta vung Thuỷ Kiếm, vừa chặn lại yêu quái, vừa không rời mắt khỏi Cảnh Tố.

Hắn chưa từng sử dụng thần lực.

Lòng ta bắt đầu sợ hãi.

Cảnh Tố nói với ta: “Ly Ly, đừng lo lắng, tập trung đối phó kẻ địch.”

Nhưng lòng ta dâng lên nỗi chua xót muốn bật khóc. Ta nghiến chặt môi, phẫn nộ mà vung kiếm tiêu diệt đám yêu quái.

Trời đất tối tăm mịt mù, không biết đã trải qua bao lâu, ta nhìn thấy Cảnh Tố chống kiếm nghỉ ngơi trong chốc lát. Khuôn mặt hắn tái nhợt như giấy, mồ hôi rơi như mưa, khiến ta lo lắng chạy tới đỡ lấy hắn.

Chính vào lúc ấy, yêu quân xuất hiện.

Hắn đứng trên đỉnh của một dây leo khổng lồ, hai tay áo khoanh trước ngực, vẻ mặt như đang xem kịch, mỉm cười nhìn ta và Cảnh Tố.

Kẻ đó, Thanh U, nhìn Cảnh Tố đang thở gấp, nói: “Bệ hạ đã mất hết thần lực, vậy mà vẫn kiên trì được đến bây giờ, thật khiến bổn quân khâm phục.”

Toàn thân ta lạnh toát, bàn tay siết chặt lấy chuôi kiếm Thuỷ Kiếm.

Cảnh Tố nhẹ nhàng vỗ lên tay ta, giọng điệu trấn an. Sau đó, hắn lạnh nhạt nhìn Thanh U, hỏi: “Kình U, ngươi đã lừa dối Ly Ly của ta điều gì?”

Thanh U liếc ta một cái, nhếch miệng đáp: “Tôn thượng đối với bệ hạ một mảnh thâm tình. Bổn quân chỉ làm một việc nhỏ nhoi, tặng một giọt ‘Thiên Tôn chi lệ’ để thành toàn mỹ mộng của hai người.” Hắn bật cười, làm bộ ngạc nhiên, hỏi lại Cảnh Tố, “Sao? Bệ hạ không biết ơn bổn quân sao?”

Cảnh Tố cười lạnh: “Thiên Tôn chi lệ là cấm vật của tam giới, dùng xong sẽ khiến người mất hết pháp lực. Bấy nhiêu năm, thủ đoạn của ngươi vẫn hèn hạ như thế.”

Ta ngẩn người, nhìn Kình U rồi lại nhìn Cảnh Tố, cảm thấy mơ hồ.

Kình U thở dài, nói: “Cảnh Tố, không phải ta hèn hạ, mà là ngươi bức người quá đáng. Năm đó, ta chỉ muốn thống nhất Cửu U, nhưng ngươi lại phái một con Thanh Loan nhỏ truy sát ta suốt hai trăm năm. Sau đó, bổn quân lưu vong nhập vào Đế Tinh, tìm chút an ổn nơi nhân gian, ngươi lại ép ta tự tay bóc lấy hồn phách. Ta đã không tính toán với ngươi, còn thành toàn cho ngươi và tiểu Ma Tôn của ngươi. Nếu không có ‘Thiên Tôn chi lệ’, e rằng ngươi vẫn tự giam cầm trong lòng, làm sao có được đôi lứa mặn nồng khiến người người hâm mộ như bây giờ?”

Cảnh Tố cúi đầu, giọng lạnh nhạt: “Thật sao.”

Hắn siết nhẹ tay ta, từ từ đứng thẳng lên. Khí chất yếu ớt vừa nãy tan biến, thay vào đó là sự uy nghiêm của bậc đế vương tam giới.

Kình U nheo mắt, lạnh lùng: “Ngươi đang lừa bổn quân.”

Cảnh Tố đáp: “Ngươi dám lừa dối Ly Ly của ta trước, bản toạ chỉ là lấy oán trả oán, thuận nước đẩy thuyền.”

Kình U giận dữ nhìn ta, lớn tiếng quát: “Con ma nhỏ kia, ngươi dám đùa bỡn bổn quân!”

Ta hỏi lại: “Ta đùa bỡn ngươi cái gì?”

Hắn tức giận nói: “Ngày đó chỉ trong một hơi thở, ngươi đã nhận lấy ‘Thiên Tôn chi lệ’ của ta. Chẳng phải là định dùng để đối phó Thiên Đế sao?”

Ta điềm nhiên đáp: “Chính ngươi đưa cho ta. Ta hỏi có hiệu quả thật không, ngươi nói dĩ nhiên. Ta không nhớ mình đã đồng ý điều gì với ngươi cả.”

Quay sang Cảnh Tố, ta bất đắc dĩ thở dài: “Hắn không được thông minh cho lắm.”

Cảnh Tố không nhịn được bật cười, càng khiến Kình U phẫn nộ. Trong cơn tức giận, hắn lập tức lao tới tấn công chúng ta.

Cảnh Tố kéo ta ra sau, lao lên nghênh chiến.

Hắn và Kình U đánh đến trời long đất lở, trong khi ta cùng các tiên gia khác thi triển pháp lực chiến đấu với yêu tộc.

Khi Chúc Âm và Đồ Lê kịp trở lại, Kình U đã trọng thương, bị nhốt trong bát quái trận của Cảnh Tố.

Cảnh Tố ra lệnh cho Chúc Âm áp giải Kình U giam giữ, sau đó quay đầu lại, ánh mắt lo lắng nhìn ta.

Trên vai ta có chút thương tích nhỏ, khi chiến đấu không chú ý, giờ đây lại đau nhức dữ dội.

Cảnh Tố vội vàng bế ta lên, bay trở về động phủ.

Hắn đặt ta lên giường mây, định tháo y phục của ta, nhưng vừa chạm vào liền khựng lại.

Ta chỉ yên lặng nhìn hắn.

Cảnh Tố tháo y phục của ta, phát hiện vết thương trên vai bị yêu khí ăn mòn, loang lổ đau đớn, liền nhíu mày tập trung trị thương cho ta. Hắn từ đầu đến cuối đều giữ thái độ nghiêm túc, chỉ trong khoảnh khắc đầu tiên tháo y phục, đôi mắt khẽ rung động, gương mặt thoáng ửng hồng.

Bắt gặp ánh mắt của ta, Cảnh Tố bối rối hỏi: “Đau lắm không?”

Ta lắc đầu, đưa tay chạm vào ngực mình, khẽ nói: “Nhưng tim ta có chút đau.”

Cảnh Tố thoáng sững sờ.

Ta nói: “Cảnh Tố, ngươi chưa từng uống canh ta nấu, những ngày qua ngươi gần gũi ta cũng chỉ là giả vờ.”

Sắc mặt Cảnh Tố tái nhợt, gượng cười hỏi: “Tại sao nàng lại nghĩ vậy?”

Ta đáp: “Ngươi biết Yêu Quân từng gặp ta, ngươi cảnh giác hắn, cũng cảnh giác ta. Bởi vậy ngươi giả vờ uống canh, giả vờ gần gũi ta, chỉ để hắn mắc bẫy, tự chui đầu vào lưới.”

Cảnh Tố im lặng, cẩn thận trị thương cho ta, sau đó kéo lại y phục, mới chậm rãi nói: “Đúng, ta biết tên yêu quái kia đã âm thầm ẩn nấp ở Chung Sơn từ lâu. Để dẫn rắn ra khỏi hang, ta phải dùng mưu kế.”

Hắn nhìn thẳng vào mắt ta: “Ly Ly, nhưng không phải vì ta không tin nàng, cũng không phải ta cố tình lừa dối, càng không phải tất cả đều là giả vờ…”

Hắn nói với vẻ bất an và ngập ngừng.

Ta gật đầu, dịu dàng đáp: “Ta hiểu. Ngươi ở địa vị cao, có thần thông vô tận, nhưng ngươi không phải lúc nào cũng rõ mọi chuyện. Ngươi sợ mình sai lầm, nên ngươi phải cẩn trọng.”

Ánh mắt Cảnh Tố trở nên mềm mại, như có chút áy náy nhìn ta.

Ta ngưng tụ giọt “Thiên Tôn chi lệ,” đặt trong lòng bàn tay, nói với hắn: “Ta sẽ không dùng thứ này đối với ngươi. Ta chỉ mong ngươi thích ta, là thật lòng thích, là thật tâm muốn.”

Lòng ta trống trải, như rơi vào vực sâu không đáy.

Ta nói: “Nhưng ta biết… ngươi không còn thích ta nữa rồi.”

Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc