Sừng của ta đã mọc ra rồi!

Trắng muốt, phát sáng tựa ánh trăng.

Ta vui mừng nhảy nhót chạy đến Tử Thần Điện.

Bên trong toàn là người.

Ta rón rén bám ngoài cửa nhìn lén.

Cảnh Tố đang ngồi sau bàn, trò chuyện với một tiên tử mặc áo xanh lục. Hắn nói: “Phù Phong, trận chiến Nhược Thủy lần này kéo dài suốt hai trăm năm, ngươi vất vả rồi.”

Tiên tử được gọi là Phù Phong chắp tay nói: “Chỉ là bổn phận thuộc hạ phải làm, nào dám nói vất vả. Nhưng yêu tộc tuy bại, yêu quân lại lẩn trốn không tung tích, thuộc hạ thất trách, mong bệ hạ trách phạt.”

Cảnh Tố nói: “Yêu quân xảo trá thành tính, đến cả bản toạ cũng không dám chắc có thể bắt hắn dễ dàng. Ngươi không cần tự trách. Ngươi đang mang thương tích, lui xuống nghỉ ngơi đi.”

Nàng ta đáp: “Thuộc hạ tuân lệnh.” Nhưng vẫn không rời đi.

Nàng ta quay sang những người đứng phía sau nói: “Các ngươi lui xuống trước.”

Mọi người đều chắp tay lui ra, từng người một đi ngang qua ta.

Khi tất cả đều đã rời đi, ta nghe nàng ấy hỏi: “Cảnh Tố, hai trăm năm nay, ngài có từng nghĩ đến ta không?”

Giọng nói nàng ta dịu dàng, dễ nghe. Nhưng Cảnh Tố không trả lời.

Ta nghe nàng ta khẽ cười, rồi nói: “Thuộc hạ cáo lui.”

Sau đó, nàng ta quay người đi, khuôn mặt xinh đẹp không còn chút nụ cười nào. Ta hơi sợ nàng ta, vội vàng ẩn thân, đứng cứng ngắc ở cạnh cửa, hồi hộp nhìn nàng ta đi ngang qua mình.

Hình như nàng ta liếc nhìn ta một cái.

Đợi nàng ta đi xa, Cảnh Tố mới mỉm cười nói: “Trốn làm gì?”

Lúc này ta mới hiện thân, chạy đến bên cạnh hắn, chỉ vào trán mình phấn khích nói: “Ta mọc sừng rồi! Màu trắng nữa!”

Hắn xoa xoa cái sừng nhỏ của ta, nói: “Hai trăm năm rồi, Ly Ly sau này sẽ lớn nhanh hơn.”

Trong mắt hắn có chút cảm xúc, ta không hiểu được, nhưng ta đã cao hơn cái bàn của hắn, lại còn có sừng rồi, ta sắp lớn thật rồi!

Cảnh Tố lại trả thanh kiếm nhỏ cho ta, hắn dặn dò: “Kiếm là vũ khí sắc bén, làm tổn thương người và cả bản thân. Trừ khi bất đắc dĩ, không được rút kiếm.”

Ta đeo thanh kiếm nhỏ trên lưng, đắc ý dạo khắp thiên đình.

Đồng Vân cứ lẽo đẽo đi theo ta, không cho phép ta cãi cọ với con chó nữa.

Ta lượn lờ khắp nơi, nghe mọi người đều nhắc đến tên Phù Phong Thượng Thần. Ta vểnh tai nghe lỏm, bọn họ nói Phù Phong Thượng Thần là thượng thần được Thiên Đế bệ hạ tín nhiệm nhất, còn nói nàng đã thầm yêu bệ hạ suốt mấy nghìn năm. Lần này nàng bình định yêu tộc, ngôi vị Thiên Hậu chắc chắn sẽ thuộc về nàng.

Ta hỏi Đồng Vân: “Thiên Hậu là gì?”

Đồng Vân đáp: “Là thê tử của bệ hạ đó! Bệ hạ thích ai thì có thể cưới người đó làm thê tử, ban cho ngôi vị Thiên Hậu.”

Ta nhớ phụ quân thích mẫu hậu, nên gọi mẫu hậu là “thê tử của ta.”

Ta thích Cảnh Tố, vậy Cảnh Tố cũng phải là “thê tử của ta.”

Ta rất giận.

Phù Phong dám tranh giành thê tử của ta!

Ta phải đi hỏi Cảnh Tố.

Mang theo thanh kiếm nhỏ, ta chạy thẳng đến Tử Thần Điện. Đồng Vân làm sao đuổi kịp.

Nhưng Cảnh Tố không có ở đó.

Ta lần theo khí tức của hắn, cưỡi mây bay khắp nơi tìm, cuối cùng thấy hắn dưới một gốc cây lớn nơi chân trời, cùng với Phù Phong.

Ta nấp trên mây, nhìn xem Phù Phong định làm cách nào để lừa gạt Cảnh Tố của ta.

Quả nhiên, nàng nói: “Ta muốn làm Thiên Hậu, ta muốn làm thê tử của ngài.”

Cảnh Tố đứng xoay lưng lại, hai tay chắp sau, ta không nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Nước mắt ta suýt rơi ra thì nghe hắn thở dài, nói: “Phù Phong, đừng bướng bỉnh.”

Cảnh Tố của ta nói: “Nếu ngươi chỉ muốn danh vị Thiên Hậu, bản toạ có thể cho. Nhưng ý của ngươi không phải vậy, ta không thể đồng ý với ngươi. Từ ngàn năm trước, ta đã nói rõ với ngươi rồi, giữa chúng ta không có khả năng. Ngươi không cần cố chấp nữa.”

Phù Phong bật khóc, nàng nhìn Cảnh Tố của ta, nói: “Có phải vì Diêu Quang không? Ngài nhận nuôi con của nàng, có phải vì ngài có tình ý với nàng không?”

Cảnh Tố của ta lắc đầu: “Không liên quan đến Diêu Quang. Ngươi và Diêu Quang trong lòng ta xưa nay đều như nhau. Ly Ly dù là con của ngươi, ta cũng sẽ nhận nuôi. Ta chỉ cảm thấy như vậy không công bằng với ngươi. Ngươi có thể du ngoạn khắp nơi, thấy được muôn màu thế gian, không cần vì ta mà gò bó ở cửu tiêu này. Những gì ngươi muốn, ta không thể cho ngươi.”

Phù Phong khóc rất thảm, nàng còn vươn tay định chạm vào Cảnh Tố của ta.

Ta nhảy thẳng từ mây xuống, rút kiếm chỉ thẳng vào nàng, nói: “Không được chạm vào Cảnh Tố của ta!”

Cảnh Tố quay đầu nhìn ta, nhíu mày nói: “Cất kiếm đi, nghe lén lâu như vậy, còn dám rút kiếm.”

Ta nhất quyết không cất. Hắn rõ ràng nói rằng khi vạn bất đắc dĩ thì có thể rút kiếm. Giờ ta rất vạn bất đắc dĩ!

Phù Phong lạnh lùng nhìn ta, nói: “Ngươi chính là tiểu ma vật đó?”

Ta đáp: “Ta sắp không còn là tiểu ma vật nữa! Ta sắp trở thành đại ma vật, ta sẽ cưới Cảnh Tố làm thê tử!”

Cảnh Tố của ta khẽ ho một tiếng.

Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc