Ta đưa Tư Li về hoàng thành, hắn suốt ngày mê man trong tẩm điện của ta, chẳng chút tỉnh táo. Qua dò hỏi, ta mới biết hắn vốn là công tử quý tộc chốn nhân gian, theo phụ huynh và huynh trưởng nhập kinh. Nào ngờ giữa đường tuyết lớn phong tỏa lối đi, chàng công tử phong lưu tuấn nhã lại chẳng may rơi vào tay yêu quái.

Ta thở dài. Vừa thoát hang yêu, lại rơi vào tay ma. Nghĩ mà thật khiến người thương xót.

Nhìn gương mặt tái nhợt, mỏi mệt của hắn khi ngủ, ta tự hỏi không biết lão yêu kia đã hành hạ hắn thế nào.

Đê tiện.

Đáng khinh.

Bản tôn ta thì tuyệt đối sẽ không làm vậy.

Dưới sự vuốt ve dịu dàng của ta, hắn dần dần tỉnh lại.

Đôi mắt xinh đẹp ánh lên nét mơ hồ yếu ớt. Ta thu tay về, ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn hắn.

Hắn ngồi dậy, ngẩn người nhìn ta một lúc rồi hỏi: “Vì sao tôn thượng lại nhìn ta như vậy?”

Ta im lặng.

Trường kích của ta – Thông Thiên – lên tiếng, giọng đầy kiêu ngạo: “Chỉ là một phàm nhân…”

Thanh tiểu kiếm Thu Thủy trong tay ta không chịu thua: “Vậy mà lại có chút…”

Thông Thiên tiếp lời: “Giống với…”

Sau một hồi im ắng, tiểu kiếm bỗng phát cáu, gào lên: “Tới lượt ngươi nói, ngươi lại giở trò ư!”

Hắn yên lặng lắng nghe trường kích và tiểu kiếm của ta cãi vã một hồi, cuối cùng hỏi: “Không biết tại hạ giống với vị cố nhân nào của tôn thượng?”

Ta đáp: “Ngươi chính là ngươi, không giống ai cả.”

Sau đó, ta sai người mang đồ ăn đến, đích thân múc cho hắn một bát canh, cẩn thận nói: “Đây là canh gà.” Ta lại bổ sung thêm, “Gà phàm.”

Hắn ngẩn người nhìn bát canh gà, rồi nghiêm túc hỏi ta: “Tại hạ chỉ là kẻ phàm phu tục tử, cớ sao tôn thượng lại ưu ái như vậy?”

Ta nói: “Ta thích ngươi.”

Hắn khựng lại, rõ ràng có chút ngỡ ngàng.

Ta tiếp lời, hỏi: “Ngươi đã có ý trung nhân chưa?”

Hắn chậm rãi uống canh, suy nghĩ hồi lâu mới đáp: “Có.”

Trong lòng ta thầm than một tiếng.

Hắn nhẹ nhàng nói tiếp: “Nhưng năm xưa ta mải mê bế tắc, có lẽ đã tổn thương lòng nàng.”

Ta trong lòng vui mừng khôn xiết, nhưng mặt ngoài vẫn giữ vẻ thản nhiên, cẩn thận múc thêm một bát canh cho hắn.

Hắn lại nhìn ta, hỏi: “Chẳng hay tôn thượng đã có ý trung nhân chưa?”

Ta gật đầu: “Có.”

Hàng mi dài của hắn khẽ run, hỏi tiếp: “Ai vậy? Có phải vị cố nhân kia không?”

Ta nồng nàn nhìn hắn, chậm rãi nói: “Chính là ngươi.”

Hắn mím chặt môi, cúi mắt xuống, nói khẽ: “Tại hạ chẳng qua chỉ là phàm nhân, máu thịt tầm thường.”

Ta đáp: “Không sao. Nếu ngươi muốn thành ma, ta có thể giúp ngươi luyện cốt ma ngay lúc này, chỉ là quá trình khá đau đớn, ta sợ ngươi chịu không nổi.”

Hắn im lặng.

Ta lại nói: “Còn nếu ngươi muốn thành tiên, cũng chẳng phải việc khó. Thực ra ta với Thiên Đế cũng coi như quen biết, có thể tính là… nửa người cha của ta. Gần đây người mới xuất quan, chắc còn đang tĩnh dưỡng. Đợi thêm vài hôm, ta sẽ đưa ngươi lên thiên đình, nhờ người ban cho ngươi một tiên thể.”

Ta múc một thìa canh gà, đưa đến bên miệng hắn, “Ngươi thấy thế nào?”

Hắn sững sờ nhìn ta, sắc mặt khi xanh khi trắng, lặp lại: “Nửa… người cha?”

Từ đó, ta nuôi dưỡng Tư Li bên mình, cưng chiều hết mực, khiến quần ma trong giới kinh ngạc không thôi.

Dù sao, ta cũng là kẻ cùng Cảnh Tố xuống nhân gian học hỏi, hiểu rõ cuộc sống của những công tử quý tộc thường cầu kỳ thế nào. Trong khi đó, ma giới của ta lại chẳng có gì ra hồn.

Tư Li muốn đọc sách, ta liền tìm đủ mọi cách lên trời xuống đất, sưu tầm cả kho cổ thư về cho hắn.

Tư Li muốn gảy đàn, ta lập tức tìm một cây cổ cầm đã thành tinh, phong bế linh thức của nó, để hắn tiện bề thưởng thức.

Có lần, Tư Li đứng một lúc trong hoa viên, khiến ta nhận ra những đóa ma hoa trụi lủi, nhạt nhẽo của nơi này làm hắn trở nên cô tịch, ảm đạm biết bao. Thế là ta liền chạy đến Chung Sơn, tìm Chúc Âm, nhổ luôn cả mảng đất cùng gốc rễ mang về, phủ kín hoa viên. Mỗi ngày, ta đều dùng thuật sinh trưởng chăm bón kỹ càng.

Tư Li chỉ khẽ cuộn sách trong tay, nhìn ta nói: “Tôn thượng không cần nhọc lòng như vậy.”

Ta đáp: “Ta cam tâm tình nguyện vì ngươi mà làm thế.”

Hắn hỏi ta: “Tôn thượng là vì ta, hay vì cái bóng của người khác trên ta?”

Ta nói: “Ngươi chính là ngươi.”

Một ngày nọ, Lão hầu Di Thính từ đâu lục lọi ra một đống sử ký nhân gian, mang đến cho ta đọc.

Hắn mở cuốn đầu tiên, nói: “Tôn thượng, ngày xưa Trụ Vương mê mẩn hồ ly tinh, cuối cùng dẫn đến diệt vong nhà Thương.”

Ta nghiêm túc gật gù: “Quả là đáng suy ngẫm.”

Di Thính thở phào nhẹ nhõm, hài lòng nói: “Tôn thượng hiểu được vậy thì tốt.”

Ta cũng thở dài một hơi, tự hào nói: “May mà ta không bị hồ ly tinh mê hoặc.”

Lão hầu nghẹn họng, lại mở thêm một cuốn khác, nói: “Đường Minh Hoàng chìm đắm trong nữ sắc, làm suy yếu cả triều đại.”

Ta đáp: “May mà ta không mê nữ sắc.”

Di Thính đập mạnh gậy xuống đất, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nam sắc cũng là sắc!”

Ta nghi hoặc hỏi: “Có quốc gia nào từng mất vì nam sắc chưa?”

Di Thính tức tối gằn giọng: “Chưa.”

Ta gật đầu, thở dài nói: “Xem ra thế gian nam sắc, quả thật đều là sắc đáng yêu.”

Nói xong, ta phất tay áo rời đi, để lại lão hầu Di Thính ở sau lưng giậm chân than thở.

Về đến tẩm điện, ta thấy Tư Li đang dùng khăn mềm lau chùi tiểu kiếm của ta. Tiểu kiếm Thuỷ trong tay hắn, thích thú đến mức phát ra những tiếng “ưm… ưm…” đầy thoải mái.

Thanh trường kích Thông Thiên thì cao ngạo nằm trên giá, khinh khỉnh nói: “Ta tuyệt đối không nhận người làm cha!”

Tư Li lau xong tiểu kiếm, đặt nó về chỗ cũ, lại cầm trường kích Thông Thiên lên để lau. Chỉ một lát sau, giọng Thông Thiên đã run rẩy, yếu ớt cất lên: “Cha…”

Thấy ta bước vào, Tư Li đặt trường kích xuống, đứng dậy hành lễ: “Tôn thượng.”

Ta nói: “Ta sẽ chọn ngày, đưa ngươi lên thiên đình gặp Thiên Đế.”

Hắn trầm ngâm giây lát, sau đó gật đầu: “Được.”

Ta mỉm cười hỏi: “Sau khi ngươi hoá thân thành tiên, có nguyện ý làm Ma quân của ta không?”

Hắn đáp: “Được.”

Không ngờ, còn chưa kịp đưa Tư Li lên thiên giới, trên trời đã có người xuống tìm ta.

Khi tiểu ma tiến vào bẩm báo rằng Phù Phong Thượng Thần ở ngoài cầu kiến, ta đang nghiêng mình trên vương tọa, lắng nghe tiếng đàn của Tư Li.

Ta hỏi hắn: “Khúc này tên gì?”

Hắn đáp: “Phượng Cầu Hoàng.”

Ta lại hỏi: “Khúc ý là gì?”

Hắn nói: “Là ý tứ khát vọng, ngưỡng mộ.”

Ta cười hỏi: “Ngươi ngưỡng mộ bản tôn sao?”

Hắn đáp: “Phải, ta ngưỡng mộ tôn thượng.”

Đúng lúc này, tiểu ma rón rén bước vào, khúm núm báo tin.

Ta hỏi Tư Li: “Ngươi nói xem, ta có nên gặp nàng không?”

Hắn đáp: “Không gặp.”

Ta bỡn cợt nói: “Ngươi hôn ta một cái, ta sẽ không gặp.”

Hắn đồng ý, buông cổ cầm, đứng dậy tiến đến trước mặt ta. Hắn đưa ngón tay nâng cằm ta lên, ngoan ngoãn cúi xuống hôn.

Không ngờ, phàm nhân này lại có thể bá đạo đến thế! Ngay lúc ta vừa thở dốc thoát khỏi đôi môi hắn, Phù Phong đã xông vào tẩm điện.

Nàng giận dữ chỉ vào ta, nghiến giọng: “Trảm Ly, ngươi có biết Cảnh Tố…”

Giọng nàng bỗng khựng lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn Tư Li.

Ngọc nhân đôi môi còn vương sắc đỏ, ánh mắt lạnh lùng liếc nàng một cái.

Ta hỏi: “Cảnh Tố làm sao?”

Phù Phong thu ánh mắt từ trên người Tư Li lại, nắm chặt tay, nói với ta: “Cảnh Tố nhờ ta chú ý động tĩnh ở Cửu U. Hắn bảo ta nói cho ngươi, dưới Bối Âm Sơn đã có yêu ma dị động, muốn ngươi lưu tâm.”

Ta gật đầu: “Đa tạ ý tốt, bản tôn sẽ lưu ý!”

Nàng ta giận dữ nhìn hai người chúng ta: “ Không nghĩ tới ngươi lại làm chuyện hoang đường như vậy!”

Ta nhìn Phù Phong phất tay áo bỏ đi, hỏi ta Tư Li: “Ta hoang đường sao?”

Tư li nói: “Dù cho tôn thượng có làm gì tại hạ cũng không hề hoang đường.”

Trái tim ta lặng yên suốt mấy trăm năm, vậy mà chỉ vì một câu nói nhẹ nhàng của hắn, lại bất giác trở nên rối loạn.
Ta trấn định nói: “Được, bản tôn giải quyết chuyện Bối Âm Sơn xong sẽ cùng ngươi hoang đường một hồi.”

Từ lần trước Di Thính đã nói với ta rằng, ma khí ở Bối Âm Sơn rất quỷ dị. Ta nhớ lại lời Băng Cơ, liền phái trinh sát đi điều tra trước.

Tên trinh sát kia trở về, mặt mày tái mét, toàn thân kiệt sức, bẩm báo: “Tôn thượng, Bối Âm Sơn vô cùng nguy hiểm, vô số yêu ma từ bốn phương tám hướng kéo đến, đều mang vẻ ngơ ngẩn, cứ thế tiến thẳng vào trong núi. Tiểu nhân vừa định lại gần quan sát, đã cảm giác có một luồng sức mạnh như muốn rút hồn tiểu nhân ra ngoài. Nếu không nhờ chân tay lanh lẹ, chỉ e tiểu nhân đã không thể trở về diện kiến tôn thượng!”

Ta sai người đưa hắn xuống nghỉ ngơi, nhìn quanh thấy các ma tướng dưới trướng đều mang vẻ mặt ngơ ngác.

Di Thính nhíu mày nói: “Có vẻ như đại ma đang hấp thụ, nhưng dù là ma tôn đời trước cũng không có sức mạnh lớn đến mức này, có thể khiến nhiều yêu ma tự nguyện kéo tới như vậy.”

“Ngưng Nhưỡng.”

Ta nhìn về phía người vừa cất tiếng.

Tư Li đáp: “Nghe đồn khi xưa Thiên Tôn có một pháp bảo gọi là Ngưng Nhưỡng, có thể hút đá chặn nước, hấp thu vạn vật.”

Di Thính nheo mắt cười: “Lang quân làm sao biết được?”

Tư Li đáp: “Trong sách viết vậy.”

Ta hỏi: “Vậy ta phải làm sao để khắc chế?”

Tư Li nói: “Mộc khắc Thổ. Tôn thượng có thể mang theo các loại cỏ cây trong vườn bên người, có lẽ sẽ khắc chế được.”

Ta hỏi: “Cái này ngươi cũng đọc trong sách?”

Hắn khựng lại, sau đó đáp: “Sách viết vậy.”

Cảnh Tố từng nói với ta, dưới chân Bối Âm Sơn có ngàn đèo ngàn suối, vô số yêu ma và tà hồn. Ta dẫn binh đến đó, quả nhiên thấy ác vụ dày đặc, hiểm nguy trùng trùng.

Đại quân chậm rãi tiến lên, thấy khắp nơi yêu ma nằm la liệt, xác chất thành đống.

Ta nghiêng đầu nhìn Tư Li bên cạnh, hỏi: “Vì sao ngươi muốn theo ta đến đây?”

Hắn tuy mặt trắng bệch nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh, thân khoác dây leo điểm hồng ngọc, đẹp như thiên thần.

Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, nghiêm túc đáp: “Sinh tử cách biệt, cùng người hẹn ước.”

Chúng ta lần theo từng mảnh thi thể vương vãi, cuối cùng đến trước một hang động khổng lồ. Từ trong hang vang lên tiếng cười âm u, tiếp theo là một giọng khàn khàn nói: “Con cháu của Trảm Xuân Thu đúng là không làm ta thất vọng, lại có thể tìm ra tung tích của bản toạ. Không tồi, không tồi! Tiểu nha đầu, ngươi tên gì?”

Ta nói: “Bản tôn là Trảm Ly.”

Nheo mắt nhìn bóng đen khổng lồ trong hang, ta hỏi: “Ngươi là con chim gì thế?”

Con chim đó hét lớn: “Càn rỡ! Khi bản toạ thành danh, cha của ngươi còn là một tiểu tử lông chưa mọc đủ, nha đầu ngươi lại dám vô lễ như vậy!”

Ta đáp lại: “Láo xược, mau báo danh đi! Bản tôn không giết những con chim vô danh dưới mũi kích.”

Con chim đó “hừ” lạnh.

Ngay lúc này, một giọng nói vang lên: “Khâm Bì.”

Chúng ta đều sửng sốt, đồng loạt nhìn về phía Tư Li. Ta hỏi:

“Ngươi cũng đọc được trong sách sao?”

Con chim cũng ngạc nhiên, phát ra tiếng “Ừm?” rồi hỏi Tư Li với vẻ kinh nghi:

“Ngươi là…”

Nó quan sát một lúc, rồi cười lạnh:

“Chỉ là một phàm nhân nhỏ bé, vậy mà cũng biết đến danh tự của bản toạ.”

Tư Li đáp: “Thời viễn cổ có một vị thần, tên là Khâm Bì. Vì trộm thuốc bất tử mà sát hại thần giữ thuốc là Bảo Giang, khiến Thiên Đế nổi giận giáng phạt tại Diêu Nham. Không ngờ ngươi lại hoá thành ma, trốn ở nơi này.”

Khâm Bì cười lớn: “Tiểu nhi Thiên Đế ra tay độc ác, phá huỷ thần thể của bản toạ, khiến bản toạ phải dưỡng thương ở đây suốt mấy nghìn năm.”

Nó quay sang ta, cười nói: “Nha đầu, bản toạ biết ngươi muốn có Thiên Đế kia. Không bằng ngươi và bản toạ hợp lực, đợi đến ngày bản toạ trở thành Thiên Tôn, sẽ ban hắn cho ngươi làm món đồ chơi, thế nào?”

Ta lạnh lùng đáp: “Ăn nho không nhả hạt, không ăn nho lại nhả hạt.”

Khâm Bì im lặng một lúc, sau đó hỏi với vẻ nghi hoặc: “Nha đầu còn hôi sữa, ngươi đang niệm chú gì lên bản toạ vậy?”

Ta đáp: “Không phải chú ngữ, là lời vô nghĩa thôi. Ngươi nói nhảm với ta, thì ta cũng nói nhảm với ngươi. Điều này gọi là…”

Tư Li khẽ cười nói: “Lấy đạo trả đạo, lấy răng trả răng.”

Ta gật đầu, mỉm cười: “Đúng vậy.”

Khâm Bì nghiến răng nói: “Không biết điều! So với tên Tuyết Ma yêu quân kia còn vô dụng hơn!”

Ta nheo mắt lại: “Nói vậy, việc ngươi xúi giục Tuyết Ma và giúp đỡ yêu quân đều là tác phẩm của ngươi?”

Khâm Bì cười ha hả hai tiếng: “Chẳng qua chỉ là hai con rối thôi. Nha đầu, ngươi cũng sắp may mắn trở thành con rối của bản toạ. Đến lúc đó, không biết Thiên Đế sẽ có biểu cảm gì đây?”

Ta đưa tay triệu hồi Thông Thiên, nói: “Vậy sao?”

Tư Li lo lắng kéo lấy ống tay áo ta, khẩn trương nói: “Tôn thượng, cẩn thận!”

Ta nghiêng đầu nhìn hắn. Mỹ nhân của ta, tóc đen như mực, đôi mắt trong như nước, vẻ mặt lo lắng của hắn làm lòng ta vô cùng vui vẻ. Ta vươn tay xoa xoa bàn tay hắn, cười bảo: “Nếu ngươi cho ta nhìn ngươi tắm, ta sẽ cẩn thận.”

Di Thính ho khan hai tiếng.

Đồ Lệ than thở: “Tôn thượng! Ngay cả thuộc hạ cũng không nhìn nổi nữa rồi!”

Tư Li lại rất bình thản, đáp: “Được.”

Ta nhe răng cười, nâng kích lao vào trong động.

Khâm Bì vung đôi cánh khổng lồ, núi lở đất rung, giận dữ quát lên: “Chịu chết đi!”

Nhiều năm trước, Cảnh Tố dạy ta thuật pháp, cùng ta luyện kiếm. Khi đó ta thấy thật gian nan, thường vừa khóc vừa hét với hắn: “Ngươi không thích ta!”

Hắn luôn nói: “Ly Ly, muốn đứng vững trong thiên hạ, trước tiên phải tự lập. Muốn mạnh hơn thiên hạ, phải tự cường không chịu thua.”

Nhiều năm trước, hắn khoanh tay đứng nhìn ta diệt yêu. Khi hắn ở bên cạnh, ta chẳng bao giờ sợ hãi. Nhưng mỗi lần ta chiến thắng, hắn đều dội một gáo nước lạnh, chỉ ra vô số sơ hở của ta. Lúc ấy ta không vui, nói: “Ngươi đã thấy rồi, chắc chắn sẽ bảo vệ ta mà.”

Hắn thở dài, đáp: “Ly Ly, ta sợ rằng không thể mãi mãi ở bên cạnh ngươi.”

Ta không biết đã giao đấu với Khâm Bì bao lâu, cuối cùng vẫn đánh giá thấp sức mạnh của một thượng thần viễn cổ đã ma hoá suốt nghìn năm.

Hắn không biết đã hấp thụ bao nhiêu yêu khí và ma lực, sâu thẳm như vực thẳm không đáy. Khi hơi thở của ta dần trở nên hỗn loạn, pháp lực tiêu tan, lòng ta đầy không cam. Ta còn chưa thấy Tư Li tắm, còn chưa cùng hắn sống những ngày tháng điên cuồng thật sự. Ta chống kích, thở dốc, nhìn sang bên cạnh.

Các tướng sĩ của ta đang liều mình chiến đấu với lũ yêu ma do Khâm Bỉ thao túng. Thân thể Tư Li lấm lem, đứng bấp bênh giữa cảnh hỗn loạn, ánh mắt xa xăm dừng lại trên người ta. Thông Thiên trong tay ta bất thường mà im lặng, ta biết nó cũng không trụ được lâu nữa.

Ta cười áy náy với Tư Li.

Qua núi thây biển máu, hắn muốn lao đến bên ta, nhưng bị cuộc chém giết hỗn loạn ngăn lại từng bước.

Ta chưa từng thấy hắn hoảng loạn và bất lực như vậy.

Hắn nhìn ta, đôi môi khẽ động.

Hắn nói: “Tấn công yết hầu của nó.”

Ta nhìn lên con chim khổng lồ trên cao, nén đau đớn toàn thân, tụ lực vào Thông Thiên trong tay.

Ta thầm nói với Thông Thiên: “Đòn cuối cùng.”

Thông Thiên đáp: “Vâng, tôn thượng.”

Ta và Thông Thiên như mũi tên rời dây, lao thẳng vào yết hầu của Khâm Bì. Khoảnh khắc đâm xuyên qua, ta như nghe thấy cha gọi mình: “Con của ta.”

Thông Thiên biến mất khỏi tay ta.

Ta bị cơn thịnh nộ của Khâm Bỉ hất văng ra ngoài.

Ma khí tràn ngập khắp nơi.

Ta bật cười, phun ra một ngụm máu, cảm thấy mệt mỏi đến mức muốn khép mắt lại. Trong cơn mơ hồ, một bóng hình xanh biếc lao tới, ta rơi vào một vòng tay ấm áp.

Ta không còn nhìn rõ gương mặt hắn, chỉ có thể yếu ớt nói: “Cẩn thận, nó từng ăn thuốc bất tử.”

Tư Li đáp: “Được.”

Ta nói: “Ta đã cố hết sức.”

Hắn gật đầu: “Ta biết.”

Ta hỏi: “Ta có làm ngươi thất vọng không?”

Hắn lắc đầu: “Không.”

Ta bật cười, nói: “Vậy giờ ngươi đã phân biệt rõ là thích hay chỉ là chiếm hữu chưa?”

Hắn đáp: “Đã rõ rồi.”

Ta nói: “Ta yêu ngươi, thật sự yêu rất nhiều. Cảnh tố.”

Cảnh tố cầm lấy tiểu kiếm của ta nói: “Ta cũng vậy, Ly Ly.”

Pass chương 16: lyly

Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc