Ta quyết định giận dỗi với Cảnh Tố.
Thực ra, chính ta cũng chẳng biết mình đang giận điều gì, chỉ biết rằng bất kể hắn nói gì, làm gì, ta đều không hài lòng.
Ngày qua ngày, ta cứ thu mình trong Trường Lạc Cung, buồn bực không thôi.
Đồng Vân thấy vậy liền nói: “Điện hạ, nếu cảm thấy buồn chán, có thể đến đỉnh Côn Luân xem Pháp Hội Thượng Thần diễn ra nghìn năm một lần.”
Ta hỏi: “Pháp Hội Thượng Thần là gì?”
Đồng Vân đáp: “Đó là nơi các Thượng Thần thi đấu pháp thuật, luận đạo với nhau. Những vị thần tài giỏi nhất đều tham dự.”
Nếu tất cả các Thượng Thần đều phải tham gia, vậy ta – tài giỏi như thế – há lại không nên xuất hiện?
Ta vác kiếm, uy phong lẫm liệt bước ra khỏi Thiên Môn, thẳng tiến đỉnh Côn Luân.
Tuyết trắng bao phủ đỉnh Côn Luân, tiếng nhạc tiên vang vọng. Ta hạ đám mây, khiêm tốn hòa mình vào giữa các vị thần.
Đang dạo quanh hội trường, bỗng nhiên trời xuất hiện ánh mây lành rực rỡ, Cảnh Tố mặc áo bào đế vương, trên đầu là mũ miện tua ngọc, quanh người là khí tức của Cửu Long chân chính, ngồi uy nghi trên cỗ xe tám cảnh, tráng lệ đến mức làm lu mờ cả thiên địa.
Chư thần đồng loạt quỳ xuống. Ta cảm thấy vô cùng khó chịu, liền bấm một quyết để ẩn thân. Ta quyết không quỳ trước hắn!
Đang lúc lòng đầy oán giận, một giọng nói vang lên bên cạnh: “Làm phiền tiểu thần nhích sang một chút.”
Ta vội vàng bước qua nhường chỗ. Một vị thần to lớn với thân hình vạm vỡ khó khăn nằm phục xuống đất, không quên lịch sự nói với ta: “Đa tạ, đa tạ.”
Ta cũng lịch sự đáp lại: “Không có gì, không có gì.”
Cảnh Tố đúng lúc này liếc mắt về phía ta, giọng trầm lạnh nhạt: “Tất cả đứng lên đi.”
Hắn xuống xe, phong thái nghiêm trang bước lên bệ cao, ung dung ngồi vào vị trí. Các thần cũng lần lượt tìm chỗ ngồi, chỉ còn ta đứng sừng sững một mình, đành phải ngó nghiêng tìm kiếm chỗ.
Giọng của hắn vang lên ngay bên tai: “Lại đây, ngồi cạnh ta.”
Sao hắn vẫn nhìn thấy ta được!
Ta nhanh chóng lẩn ra một tảng đá lớn bên rìa sân, định trốn tránh.
Nào ngờ, vừa đứng vững, tảng đá lại tự mình động đậy.
Ta đi trái, nó đi phải. Ta đi phải, nó lại đi trái.
Ta nổi giận, bấm quyết định trụ nó, lớn tiếng quát:
“Đồ đá hỗn xược, dám trêu đùa bản Thượng Thần!”
Tảng đá ấy bỗng uể oải cất lời: “Đồ sâu nhỏ láo xược, dám quấy nhiễu bản Thượng Thần!”
Ta trừng mắt nhìn, “Hửm——”
Trên tảng đá hiện ra một thiếu niên áo đỏ, đôi mắt vàng rực nhìn thẳng vào ta.
Hắn cười nhạt: “Mới nghìn năm ngắn ngủi mà lại xuất hiện thêm một con sâu nhỏ cũng được gọi là Thượng Thần sao?”
Ta ngó đông ngó tây, đâu có thấy con sâu nào!
Hắn khẽ mỉm cười, tựa cằm vào tay, nói: “Sâu nhỏ mình đen, sừng trắng, lại xinh đẹp mỹ miều, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.”
Ta chỉ vào mũi mình, hỏi: “Là ta sao?”
Hắn gật đầu: “Chính ngươi.”
Ta chống hông, tức giận nói: “Ngươi là ai mà dám cợt nhả ta như vậy!”
Hắn ngồi thẳng người, khoanh tay, đáp:
“Ta là Thần Chung Sơn, tên Chúc Âm. Còn ngươi là ai?”
Ta nghiêm giọng: “Ta là Thần Trường Lạc, tên Trạm Ly!”
Hắn khẽ nhướng mày, gật gù: “Thì ra ngươi chính là bảo bối được Thiên Đế cưng chiều trên đầu quả tim.”
Ta nổi giận: “Ngươi mới là bảo bối!”
Đúng lúc ấy, toàn trường bỗng trở nên im lặng. Chúc Âm vỗ nhẹ xuống tảng đá bên cạnh, nói: “Ngươi có thể ngồi cạnh ta.”
Ta trèo lên tảng đá, ngồi xuống bên hắn, vừa lúc nhìn thấy Cảnh Tố uy nghi quét mắt một lượt khắp nơi. Giọng hắn như tiếng chuông vang vọng: “Kể từ thời hồng hoang đến nay, các khanh hoặc có công trừ yêu diệt tà, hoặc có sức khai sơn lấp bể, cũng có đức dạy pháp truyền đạo, khai sáng muôn sinh. Trẫm rất lấy làm an ủi. Nay, tam giới thanh bình, sinh linh an ổn, các khanh mỗi người trấn giữ một phương, sợ rằng năm tháng dài lâu dễ sinh lười nhác. Vì thế, trẫm tổ chức pháp hội này, văn có thể luận đạo, võ có thể đấu pháp. Mong các khanh không tiếc thần thông, trổ hết tài năng. Người thắng tự nhiên sẽ được trọng thưởng.”
Hắn vừa dứt lời, giơ tay lên, các thần đồng loạt cúi đầu đáp: “Chúng thần tuân mệnh!”
Chúc Âm chậc lưỡi hai tiếng, bĩu môi nói: “Ta thật không chịu nổi cái tính cứng nhắc của Thiên Đế nhà ngươi. Mở miệng là sinh linh tam giới, nghe đến phát chán. Bình thường, hắn cũng nói với ngươi những lời đó sao?”
Ta nghĩ một lúc, rồi đáp: “Hắn không nói mấy thứ đó với ta. Hắn chỉ luôn giảng về lễ nghĩa nam nữ.”
Chúc Âm phì cười: “Quả thật là một tấm lòng già nua của người cha.”
Ta lập tức phản bác: “Hắn không phải cha ta!”
Chúc Âm nheo mắt, nhìn ta: “Hắn là Thiên Đế, là cha của trời đất. Sao lại không phải cha ngươi?”
Ta giận dữ hét lên: “Hắn không phải cha ta!”
Chúc Âm ngẩn ra.
Đúng lúc ấy, giọng Cảnh Tố lại vang lên, gọi: “Ly Ly, pháp hội nguy hiểm, lại đây ngồi cạnh ta.”
Ta nhìn về phía bệ cao, thấy hắn nghiêm nghị ngồi thẳng, ánh mắt như không đặt vào ta.
Hừ. Ta nhất định không qua đó.
Chúc Âm liếc nhìn ta, rồi lại nhìn Cảnh Tố, lấy từ trong tay áo ra một nắm đồ ăn, bỏ vào miệng nhai “rốp rốp”, gật gù nói: “Hóa ra là vậy.”
Ta không ngờ một pháp hội lại có thể dài dòng đến thế.
Các vị thần thi đấu pháp thuật, luận bàn đạo lý, nếu không thì chẳng kéo dài vài năm đến cả chục năm. Nhìn Cảnh Tố chăm chú theo dõi, từ đầu đến cuối luôn ngồi ngay ngắn thẳng lưng, ta cảm thấy mỏi mệt giùm hắn.
Ta lại không thấy mệt mỏi chút nào.
Nhón vài hạt dưa từ lòng bàn tay Chúc Âm, ta nhẩn nha thưởng thức, còn uống hai ngụm rượu quỳnh do hắn thổi lạnh, rồi hỏi: “Vị thần chim kia là ai vậy?”
Hắn đáp: “Đó là Ngu Kinh, giỏi biến hóa thành Côn Bằng. Khi hắn từ Tây Bắc bay về Nam, chỉ cần vỗ cánh cũng đủ tạo nên cơn cuồng phong dữ dội. Dưới trướng hắn có mười lăm con thần ngao khổng lồ, gánh trên lưng năm ngọn thần sơn từ Quy Khư.”
Ta gật gù, lại nhón thêm vài hạt dưa từ tay hắn. Chúc Âm bảo đây là hạt dưa phàm tục, không như các loại tiên quả trên trời. Ăn hạt dưa không tăng pháp lực, cũng chẳng kéo dài tuổi thọ, nhưng người phàm rất thích, bởi nó ngon miệng và cực kỳ hợp để giết thời gian.
Ta bỗng thấy món này đúng là tuyệt phẩm.
Vừa ăn hạt dưa, vừa uống rượu, ta và Chúc Âm lặng lẽ quan sát pháp hội, nghe hắn kể chuyện các thần tiên và những sự tích ngày xưa.
Thế nhưng, Cảnh Tố cứ chốc chốc lại quay sang nhìn ta chằm chằm.
Ta quay sang nói với Chúc Âm: “Ngươi xem, có phải hắn thèm thuồng vì chúng ta có đồ ăn, có rượu uống không?”
Chúc Âm gật đầu, cười khẽ: “Xưa có một phàm nhân tên là Bành Kinh, dâng lên Thiên Đế một bát canh gà rừng. Hắn uống xong liền ban cho người đó tám trăm năm thọ nguyên. Chắc là cùng một kiểu thèm thuồng thôi.”
Ta nhìn Cảnh Tố tỏa đầy ánh sáng, lòng vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu.
Bao năm qua, ta đúng là chưa từng nhìn thấu hắn.
Khi Cảnh Tố lại cất tiếng gọi ta, ta ân cần hỏi: “Ngươi muốn ăn hạt dưa sao?”
Hắn giận đến mức ngừng cả giọng, không thèm nói thêm câu nào.
Trên đấu trường, thần chim vừa vỗ cánh, thần tiên lực lưỡng đối diện liền bị thổi bay không thấy bóng dáng, chỉ để lại một vệt mây dài. Ta nhìn theo, không khỏi kinh ngạc há hốc mồm.
Chúc Âm lắc đầu than: “Gã Cự Linh Hồ đó, giờ đây ngày càng sa sút.”
Ta tò mò hỏi: “Cớ gì ngươi không xuống đấu thử?”
Hắn ngả người nằm lên tảng đá, gối đầu lên tay, cười lười nhác: “Ta là lão già cỗi, chẳng lẽ lại ra tay bắt nạt bọn trẻ? Chẳng khác nào mang tiếng không biết xấu hổ!”
Ta sững sờ nhìn khuôn mặt trẻ măng của hắn, cảm giác như bị sốc nặng.
Đúng lúc ấy, Cảnh Tố đứng lên, giọng uy nghiêm: “Chư vị thần tiên đều chăm chỉ tu hành, không ngừng nỗ lực, khiến bản tọa rất hài lòng.”
Nói xong, hắn nhìn thẳng về phía ta và Chúc Âm trên tảng đá, trong mắt lộ rõ vẻ không hài lòng: “Chúc Long, ngàn năm không gặp, ngươi sao lại lười nhác đến mức này? Nếu không có đối thủ, sao không thử cùng bản tọa so tài?”
Chư thần đồng loạt quay sang nhìn. Ta đang ngậm một hạt dưa, không biết nên nhai tiếp hay ngừng lại.
Chúc Âm ngồi dậy, gãi đầu, bất đắc dĩ hỏi ta: “Thiên Đế nhà ngươi từ khi nào học được cái thói tiểu nhân thế này? Lấy quyền ép người, công tư lẫn lộn!”
Ta chưa từng thấy Cảnh Tố giao đấu với ai. Hắn luôn giữ tác phong đoan nghiêm, ngay cả lúc giận dữ cũng chỉ chau mày, mím môi, trừng mắt nhìn.
Thế là ta thấy hắn và Chúc Âm đối mặt trên đấu trường, một người pháp tướng trang nghiêm, một người ánh mắt ngông cuồng, bầu không khí như sẵn sàng bùng nổ. Ta vừa cảm thấy hưng phấn, vừa thoáng lo lắng.
Không biết ai ra tay trước, chỉ thấy trời đất bỗng tối sầm, mây đen cuồn cuộn, gió lốc sấm sét nổi lên. Trong mắt ta chỉ còn hai bóng hình, một trắng một đỏ, nhanh như tia chớp lao qua lao lại.
Ta nheo mắt nhìn, chậm rãi nhích đến bên một vị lão thần có vẻ từng trải đang chăm chú theo dõi, rồi hòa nhã hỏi han, khụ, cùng ông trò chuyện về trận đấu: “Theo ý ta, chiêu vừa rồi của bệ hạ có phần hơi màu mè.”
Lão thần quay sang nhìn ta, ánh mắt đầy kinh ngạc: “Tiểu thần chỉ biết bệ hạ đạo pháp cao thâm, chẳng ngờ ngài có thể nhìn ra sự biến hóa ẩn bên trong.”
Ta bình tĩnh đáp: “Đạo sinh một, một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật. Ngài cần phải nhìn kỹ hơn nữa.”
Lão thần vuốt râu suy ngẫm, ánh mắt chăm chú dõi theo mây mù trong trận.
Còn ta, tay nắm chặt vì hồi hộp, ánh mắt lại chăm chăm nhìn vào gương mặt già nua của ông.
Trong mây mù vang lên những tiếng “vút vút”, “bùm bùm”, hầu hết là tiếng linh lực va chạm lại đến tiếng rồng gầm vang dội.
Ta nóng ruột, liền nói: “Vị thượng thần Chúc Âm này…”
Lão thần nghiêm trang gật đầu: “Không hổ là tôn thần viễn cổ…”
Ta “à” một tiếng, tay đưa lên chạm vào chuôi kiếm.
Ông lại nói tiếp: “Thật đáng khâm phục khi có thể giao đấu ngang tài với bệ hạ đến vậy.”
Ta “ồ” thêm tiếng nữa, rồi lấy ra hai hạt dưa, ân cần đặt một hạt vào lòng bàn tay ông.
Vừa cắn vỡ vỏ hạt dưa trong miệng, “bùm” một tiếng lớn, trước mặt ta đột ngột rơi xuống một người.
Chúc Âm loạng choạng bò dậy, trông có phần nhếch nhác, nghiến răng nói: “Ra tay cũng thật tàn nhẫn!”
Một luồng sáng trắng hạ xuống, Cảnh Tố vẫn giữ sắc mặt không đổi, phong thái ung dung: “Chúc Âm, bản tọa lệnh ngươi trấn giữ Chung Sơn, soi sáng Cửu U, không phải để ngươi nhàn rỗi ngày ngày chỉ biết ăn hạt dưa tán gẫu. Nay ngươi lười biếng sinh tính, pháp lực hao tổn, bản tọa phạt ngươi về Chung Sơn tu hành, trong vòng nghìn năm không được rời khỏi.”
Chúc Âm nghe vậy, mặt mày nhăn nhó quay sang ta than thở: “Tiểu Ly, ngươi xem, ta không thể ra ngoài nữa rồi. Không thể đưa ngươi đi xem Tam Sơn Ngũ Nhạc, hay khám phá đáy biển sâu chín vạn dặm. Nếu có lòng, ngươi hãy đến Chung Sơn tìm ta nhé.”
Ta có chút thương cảm cho hắn.
Cảnh Tố cũng thường phạt ta không được ra ngoài, nhưng chưa bao giờ lâu đến vậy. Ta gật đầu: “Được.”
Chúc Âm hóa thành một vệt đỏ, biến mất trong tích tắc.
Mặt Cảnh Tố đen như mực, quay sang gằn giọng với ta: “Ly Ly, lại đây.”
Hắn kéo ta lên loan ngự, lôi về thẳng Tử Thần Điện.
Vừa vào trong điện, hắn lập tức buông tay ta ra, giận dữ quát lớn: “Ngươi giờ đã lớn, sao có thể giữa chốn đông người lại đi cư xử thân mật với nam nhân xa lạ?”
Ta không phục, liền cãi lại.
Ta với Chúc Âm chẳng qua chỉ cùng nhau ăn hạt dưa trò chuyện, làm sao lại thành “cử chỉ thân mật”?
Hắn với Phù Phong thì lúc nào cũng vai kề vai ngắm cảnh, hoặc mặt đối mặt đánh cờ, sao không tự nói chính mình?
Hơn nữa, hắn không phải cha của ta, cớ gì phải quản?
Ta tức giận nói: “Ta không phải con ngươi, mà ngươi cũng không phải phụ quân của ta.”
Hắn thoáng sửng sốt, hỏi: “Ngươi nói gì?”
Ta hậm hực đáp: “Ta không cần ngươi dạy dỗ ta!”
Hắn ngỡ ngàng một lúc, bước đến muốn kéo tay ta, nhưng ta liền quay người tránh đi.
Hắn nói: “Ta không phải đang dạy dỗ ngươi, chỉ muốn nhắc ngươi rằng, ngươi nay đã trưởng thành, nên biết giữ khoảng cách và cảnh giác với nam nhân xa lạ.”
Ta cười nhạt: “Được, vậy ta sẽ giữ khoảng cách với ngươi trước.”
Nói xong, ta quay người bước thẳng ra khỏi Tử Thần Điện. Đến cổng Thiên Môn, ta tóm một thị vệ hỏi: “Chung Sơn ở đâu?”
Hắn đáp: “Hướng Bắc Thiên Môn, cách Côn Luân ba nghìn dặm. Điện hạ hỏi có việc gì?”
Ta không trả lời, liền cưỡi mây bay thẳng về phía bắc.
Gió lớn thổi vù vù bên tai, ta đang bay thì nghe phía sau có tiếng gọi. Quay lại, thấy Cảnh Tố đã đuổi theo, rơi xuống phía trước ta chặn đường.
Hắn giận dữ, rõ ràng cơn tức không nhỏ, bên cạnh còn có con Thanh Loan ồn ào đáng ghét.
Hắn hỏi: “Ngươi đi đâu?”
Ta đáp: “Ta đi Chung Sơn.”
Hắn hỏi tiếp: “Ngươi đến Chung Sơn làm gì?”
Ta trả lời: “Chúc Âm nói nơi đó có mười vạn tiên nhân, khắp nơi là ngọc thảo, lại có linh chi và trường sinh quả ăn mãi không hết. Ta muốn đến xem.”
Cảnh Tố mím chặt môi, không kiên nhẫn nói với ta: “Chung Sơn gần cõi u minh, u ám lạnh lẽo, đầy rẫy hiểm nguy, chẳng như ngươi tưởng tượng. Không được đi.”
Ta đáp lại: “Chúc Âm nói hắn mở mắt là có thể soi sáng cả nơi đó, ta không sợ.”
Cảnh Tố còn muốn nói gì đó, nhưng Phù Phong lại mỉm cười ngăn hắn.
Phù Phong nhìn ta, hỏi: “Bệ hạ không phải vừa nói rằng, Ly Ly lớn rồi, sẽ tôn trọng lựa chọn của nàng sao?”
Hắn quay sang ta, cất giọng ôn hòa: “Ly Ly thích Chúc Âm đúng không? Muốn gặp hắn phải không?”
Ta gật đầu.
Chúc Âm là bạn của ta, kể cho ta nghe rất nhiều câu chuyện thú vị, đương nhiên ta thích hắn, cũng đương nhiên muốn gặp lại hắn.
Cảnh Tố trầm mặc nhìn ta, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Qua một lúc, hắn giơ tay bấm quyết, một đạo phù chỉ mang theo kim quang bay về phương Bắc.
Hắn trầm giọng uy nghi: “Chư thần phương Bắc nghe lệnh, bảo vệ thật tốt Ly Ly của bản tọa.”
Từ phía xa vang lên tiếng động như núi sập biển gầm.
“Cẩn tuân pháp chỉ!”
Gửi phản hồi